Chương 20: Thứ có thể đổi thành tiền.
Lục Dạ về đến làng khi mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây. Hắn không kể nhiều về chuyến đi. Hắn chỉ đặt muối và cuộn dây mới xuống trước mặt Sa Lâm, rồi đưa cô xem con dao vừa được sửa. Sa Lâm cầm lên, thử độ chắc của chuôi, xoay mũi dao dưới ánh sáng rồi gật đầu.
"Đường bên ngoài?"
"Có người. Có nơi trao đổi." Lục Dạ lấy mảnh gỗ vẽ vệt xám xanh, đặt xuống. "Còn cái này."
Ánh mắt Sa Lâm đổi khác. Cô không chạm vào mảnh gỗ, chỉ hỏi hắn thấy nó ở đâu. Hắn chỉ về hướng con đường. Cô im lặng một lúc rồi nói rằng những dấu tương tự đã xuất hiện quanh vùng này từ rất lâu. Người trong làng không biết chúng dùng để làm gì. Lục Dạ không hỏi thêm. Điều cô không nói ra cũng là một câu trả lời, và hắn chưa đủ thứ gì để đổi lấy phần còn lại.
Hắn lấy phần da còn lại ra. "Ngày mai ta muốn xử lý thứ này."
"Muốn bán?"
"Muốn đổi." Hắn sửa lại. "Nếu bán được thì bán. Không thì tự dùng."
Sa Lâm nhìn hắn, rồi gật đầu.
Sáng hôm sau, Hạ Cương chỉ cho hắn cách căng da lên khung gỗ, cạo sạch phần thịt còn bám bên trong rồi phủ lên mặt da một lớp bột trắng. Lần đầu, lưỡi dao đi quá sâu, để lại một đường rách dài. Lục Dạ dừng tay, đặt riêng miếng hỏng sang một bên. Lần thứ hai, hắn giảm lực và đổi góc dao. Công việc chậm hơn, nhưng lớp thịt được cạo sạch, mặt da không còn vết cắt.
Hắn chia phần còn lại làm hai cách xử lý, một phần phơi nơi có gió, một phần để trong bóng râm. Đến khi kiểm tra, phần phơi nhanh đã co cứng lại. Hạ Cương chỉ vào nó, lắc đầu. Lục Dạ lấy than viết lên mảnh gỗ: Phơi nhanh, co cứng. Phần để bóng râm khô chậm hơn nhưng vẫn mềm. Một bài học nhỏ, nhưng có thể quyết định giá của cả tấm da.
Buổi chiều, hắn mang một miếng da đã xử lý ra khe nước, cắt thành chiếc túi nhỏ đựng đá vụn, rồi tiếp tục thử lại bộ lọc bằng vải, cát, than nghiền và sỏi. Nước sau lọc trong hơn, mùi lạ giảm bớt, nhưng hắn vẫn đun sôi trước khi uống. Đang thu dọn thì một con thú nhỏ lông nâu từ bụi cây lao ra, miệng ngậm một củ gì đó. Nó nhìn hắn vài nhịp, cúi xuống uống nước, rồi biến mất. Hắn không đuổi. Hắn chỉ ghi nhớ dấu chân và hướng nó đi. Mỗi sinh vật đều cho hắn thêm một mảnh hiểu biết, và hắn chỉ cần biết thứ nào ăn được, thứ nào giết người được, thứ nào nên tránh.
Khi về, hắn lấy mẫu xương thú ra thử lại. Hắn nhỏ một ít nước giếng lên đầu xương, một vệt xanh xám hiện ra rồi tắt. Lần thứ hai yếu hơn. Lần thứ ba không còn phản ứng. Hắn đổi sang nước khe đá, cũng không có gì. Rồi hắn đặt xương gần viên đá đen, và một điểm sáng nhỏ lóe lên dưới bề mặt. Hắn thu tay ngay, không thử thêm, bọc mẫu xương lại và để riêng khỏi thức ăn và nước uống.
Trong đầu hắn chỉ giữ một giả thuyết. Nước giếng có liên quan đến phản ứng này, nhưng bản thân nước có lẽ không phải nguyên nhân duy nhất. Dữ liệu chưa đủ để kết luận.
Ngày thứ ba, hắn quay lại trạm, mang theo ba miếng da được xử lý theo ba cách khác nhau. Người làm đồ da nhận ra hắn. Ông ta kiểm tra từng miếng. Miếng đầu quá cứng, ông ta đẩy sang một bên. Miếng thứ hai đạt mức chấp nhận được. Miếng thứ ba, ông ta giữ trong tay lâu nhất.
"Bao nhiêu?"
Lục Dạ đưa ra giá cao hơn lần trước. Người kia bật cười, lập tức ép xuống. Hai bên mặc cả bằng lời, bằng tay và bằng những đồng tiền xếp lên mặt bàn. Cuối cùng hắn bán một miếng lấy tiền, đổi một miếng lấy muối và dây, giữ lại miếng tốt nhất.
"Không bán hết?"
Lục Dạ chỉ vào miếng da. "Tự dùng."
Người làm đồ da nhún vai, giao dịch kết thúc. Hắn không thấy tiếc. Hắn đã biết loại da nào có giá cao hơn, và mang về thêm tiền lẫn vật tư. Trước khi đi, hắn hỏi về loài thú xám bạc từng uống nước ở khe đá. Người kia vừa nghe đã lắc đầu ngay.
"Không mua."
Hắn không hỏi nữa. Hai chữ ấy cũng là thông tin.
Trên đường về, một đoàn xe nhỏ vượt qua rồi giảm tốc. Người cầm dây cương nhìn túi hàng của hắn.
"Ngươi đi một mình?"
Lục Dạ gật.
Người kia chỉ vào khu rừng phía trước, nói nhanh vài câu. Hắn chỉ nghe ra mấy từ liên quan đến thú và trời tối. Hắn đáp: "Ta đi cùng đến trạm nghỉ." Người kia gật đầu.
Khoảng một giờ sau, ba con thú nhỏ xuất hiện bên rìa rừng. Người cầm cung lập tức giương dây. Một con bất ngờ vòng ra sau xe, mũi tên bắn trượt. Lục Dạ thấy rễ cây nhô lên khỏi mặt đất ngay chỗ con thú sắp bước qua, liền đá một hòn đá sang bên. Con thú giật mình đổi hướng. Người trên xe vung móc sắt, ép nó lùi lại.
Hắn không tham gia, chỉ quan sát. Người dùng cung giữ khoảng cách, người cầm móc khóa hướng di chuyển của con thú, người lái xe không để nó áp sát bánh. Con thú bị dồn, chân mắc vào một khe đất. Một ngọn giáo xuyên qua ngực nó, trận đánh kết thúc.
Một người trong đoàn nói tên loài thú ấy. Lục Dạ lặp lại hai lần để nhớ. Đây là lần đầu hắn biết tên một sinh vật mà không phải vì nó tấn công mình.
Trước khi tách khỏi đoàn xe, hắn được cho một chiếc móng nhỏ của con thú. Hắn thử dùng dao cắt, lưỡi dao chỉ để lại một vệt mờ. Hắn cất nó riêng. Nếu làm được đầu móc hoặc dụng cụ từ thứ này, hắn sẽ đỡ tốn kim loại. Đáng để thử.
Về đến làng, hắn đặt tiền cạnh muối, dây và những vật tư mới đổi. Không nhiều. Nhưng lần này, hắn không chỉ bán thứ mình tình cờ có. Hắn đã xử lý tài nguyên, chọn thứ bán, thứ đổi, thứ giữ. Một vòng trao đổi nhỏ bắt đầu thành hình.
Trước khi ngủ, hắn mở những mảnh gỗ ghi chép. Ký hiệu quanh làng. Vệt xám xanh bên đường. Phản ứng của xương với viên đá đen. Chúng chưa ghép thành lời giải, và hắn cũng không cố ép chúng khớp nhau. Nhưng có một điểm chung. Những vật liệu bất thường thường nằm gần nước, đất hoặc những dấu tích cổ. Muốn tìm hiểu chúng, hắn cần công cụ tốt hơn, thức ăn ổn định hơn và một nguồn trao đổi lâu dài.
Ngày mai hắn sẽ chưa quay lại khu vực có ký hiệu. Hắn muốn tìm hiểu các loại khoáng vật mà người ở trạm dùng, xem thứ nào khai thác được mà không phải mạo hiểm quá sâu. Bí mật có thể chờ. Năng lực sống sót thì không.
Lục Dạ dập lửa, đặt con dao cạnh tay rồi nằm xuống trong chỗ trú. Ngoài cửa, tấm da cứng che kín khe hở, túi thức ăn treo cao trên xà ngang. Từ hướng tây bắc, một tiếng kim loại khô khốc vọng qua mặt đất. Một tiếng, rồi im bặt.
Lục Dạ mở mắt. Hắn không đứng dậy. Hắn nằm nguyên trong bóng tối, nhìn về phía tấm da che cửa và ghi nhớ hướng phát ra âm thanh.
"Đường bên ngoài?"
"Có người. Có nơi trao đổi." Lục Dạ lấy mảnh gỗ vẽ vệt xám xanh, đặt xuống. "Còn cái này."
Ánh mắt Sa Lâm đổi khác. Cô không chạm vào mảnh gỗ, chỉ hỏi hắn thấy nó ở đâu. Hắn chỉ về hướng con đường. Cô im lặng một lúc rồi nói rằng những dấu tương tự đã xuất hiện quanh vùng này từ rất lâu. Người trong làng không biết chúng dùng để làm gì. Lục Dạ không hỏi thêm. Điều cô không nói ra cũng là một câu trả lời, và hắn chưa đủ thứ gì để đổi lấy phần còn lại.
Hắn lấy phần da còn lại ra. "Ngày mai ta muốn xử lý thứ này."
"Muốn bán?"
"Muốn đổi." Hắn sửa lại. "Nếu bán được thì bán. Không thì tự dùng."
Sa Lâm nhìn hắn, rồi gật đầu.
Sáng hôm sau, Hạ Cương chỉ cho hắn cách căng da lên khung gỗ, cạo sạch phần thịt còn bám bên trong rồi phủ lên mặt da một lớp bột trắng. Lần đầu, lưỡi dao đi quá sâu, để lại một đường rách dài. Lục Dạ dừng tay, đặt riêng miếng hỏng sang một bên. Lần thứ hai, hắn giảm lực và đổi góc dao. Công việc chậm hơn, nhưng lớp thịt được cạo sạch, mặt da không còn vết cắt.
Hắn chia phần còn lại làm hai cách xử lý, một phần phơi nơi có gió, một phần để trong bóng râm. Đến khi kiểm tra, phần phơi nhanh đã co cứng lại. Hạ Cương chỉ vào nó, lắc đầu. Lục Dạ lấy than viết lên mảnh gỗ: Phơi nhanh, co cứng. Phần để bóng râm khô chậm hơn nhưng vẫn mềm. Một bài học nhỏ, nhưng có thể quyết định giá của cả tấm da.
Buổi chiều, hắn mang một miếng da đã xử lý ra khe nước, cắt thành chiếc túi nhỏ đựng đá vụn, rồi tiếp tục thử lại bộ lọc bằng vải, cát, than nghiền và sỏi. Nước sau lọc trong hơn, mùi lạ giảm bớt, nhưng hắn vẫn đun sôi trước khi uống. Đang thu dọn thì một con thú nhỏ lông nâu từ bụi cây lao ra, miệng ngậm một củ gì đó. Nó nhìn hắn vài nhịp, cúi xuống uống nước, rồi biến mất. Hắn không đuổi. Hắn chỉ ghi nhớ dấu chân và hướng nó đi. Mỗi sinh vật đều cho hắn thêm một mảnh hiểu biết, và hắn chỉ cần biết thứ nào ăn được, thứ nào giết người được, thứ nào nên tránh.
Khi về, hắn lấy mẫu xương thú ra thử lại. Hắn nhỏ một ít nước giếng lên đầu xương, một vệt xanh xám hiện ra rồi tắt. Lần thứ hai yếu hơn. Lần thứ ba không còn phản ứng. Hắn đổi sang nước khe đá, cũng không có gì. Rồi hắn đặt xương gần viên đá đen, và một điểm sáng nhỏ lóe lên dưới bề mặt. Hắn thu tay ngay, không thử thêm, bọc mẫu xương lại và để riêng khỏi thức ăn và nước uống.
Trong đầu hắn chỉ giữ một giả thuyết. Nước giếng có liên quan đến phản ứng này, nhưng bản thân nước có lẽ không phải nguyên nhân duy nhất. Dữ liệu chưa đủ để kết luận.
Ngày thứ ba, hắn quay lại trạm, mang theo ba miếng da được xử lý theo ba cách khác nhau. Người làm đồ da nhận ra hắn. Ông ta kiểm tra từng miếng. Miếng đầu quá cứng, ông ta đẩy sang một bên. Miếng thứ hai đạt mức chấp nhận được. Miếng thứ ba, ông ta giữ trong tay lâu nhất.
"Bao nhiêu?"
Lục Dạ đưa ra giá cao hơn lần trước. Người kia bật cười, lập tức ép xuống. Hai bên mặc cả bằng lời, bằng tay và bằng những đồng tiền xếp lên mặt bàn. Cuối cùng hắn bán một miếng lấy tiền, đổi một miếng lấy muối và dây, giữ lại miếng tốt nhất.
"Không bán hết?"
Lục Dạ chỉ vào miếng da. "Tự dùng."
Người làm đồ da nhún vai, giao dịch kết thúc. Hắn không thấy tiếc. Hắn đã biết loại da nào có giá cao hơn, và mang về thêm tiền lẫn vật tư. Trước khi đi, hắn hỏi về loài thú xám bạc từng uống nước ở khe đá. Người kia vừa nghe đã lắc đầu ngay.
"Không mua."
Hắn không hỏi nữa. Hai chữ ấy cũng là thông tin.
Trên đường về, một đoàn xe nhỏ vượt qua rồi giảm tốc. Người cầm dây cương nhìn túi hàng của hắn.
"Ngươi đi một mình?"
Lục Dạ gật.
Người kia chỉ vào khu rừng phía trước, nói nhanh vài câu. Hắn chỉ nghe ra mấy từ liên quan đến thú và trời tối. Hắn đáp: "Ta đi cùng đến trạm nghỉ." Người kia gật đầu.
Khoảng một giờ sau, ba con thú nhỏ xuất hiện bên rìa rừng. Người cầm cung lập tức giương dây. Một con bất ngờ vòng ra sau xe, mũi tên bắn trượt. Lục Dạ thấy rễ cây nhô lên khỏi mặt đất ngay chỗ con thú sắp bước qua, liền đá một hòn đá sang bên. Con thú giật mình đổi hướng. Người trên xe vung móc sắt, ép nó lùi lại.
Hắn không tham gia, chỉ quan sát. Người dùng cung giữ khoảng cách, người cầm móc khóa hướng di chuyển của con thú, người lái xe không để nó áp sát bánh. Con thú bị dồn, chân mắc vào một khe đất. Một ngọn giáo xuyên qua ngực nó, trận đánh kết thúc.
Một người trong đoàn nói tên loài thú ấy. Lục Dạ lặp lại hai lần để nhớ. Đây là lần đầu hắn biết tên một sinh vật mà không phải vì nó tấn công mình.
Trước khi tách khỏi đoàn xe, hắn được cho một chiếc móng nhỏ của con thú. Hắn thử dùng dao cắt, lưỡi dao chỉ để lại một vệt mờ. Hắn cất nó riêng. Nếu làm được đầu móc hoặc dụng cụ từ thứ này, hắn sẽ đỡ tốn kim loại. Đáng để thử.
Về đến làng, hắn đặt tiền cạnh muối, dây và những vật tư mới đổi. Không nhiều. Nhưng lần này, hắn không chỉ bán thứ mình tình cờ có. Hắn đã xử lý tài nguyên, chọn thứ bán, thứ đổi, thứ giữ. Một vòng trao đổi nhỏ bắt đầu thành hình.
Trước khi ngủ, hắn mở những mảnh gỗ ghi chép. Ký hiệu quanh làng. Vệt xám xanh bên đường. Phản ứng của xương với viên đá đen. Chúng chưa ghép thành lời giải, và hắn cũng không cố ép chúng khớp nhau. Nhưng có một điểm chung. Những vật liệu bất thường thường nằm gần nước, đất hoặc những dấu tích cổ. Muốn tìm hiểu chúng, hắn cần công cụ tốt hơn, thức ăn ổn định hơn và một nguồn trao đổi lâu dài.
Ngày mai hắn sẽ chưa quay lại khu vực có ký hiệu. Hắn muốn tìm hiểu các loại khoáng vật mà người ở trạm dùng, xem thứ nào khai thác được mà không phải mạo hiểm quá sâu. Bí mật có thể chờ. Năng lực sống sót thì không.
Lục Dạ dập lửa, đặt con dao cạnh tay rồi nằm xuống trong chỗ trú. Ngoài cửa, tấm da cứng che kín khe hở, túi thức ăn treo cao trên xà ngang. Từ hướng tây bắc, một tiếng kim loại khô khốc vọng qua mặt đất. Một tiếng, rồi im bặt.
Lục Dạ mở mắt. Hắn không đứng dậy. Hắn nằm nguyên trong bóng tối, nhìn về phía tấm da che cửa và ghi nhớ hướng phát ra âm thanh.
Chỉnh sửa cuối: