4,158 ❤︎ Bài viết: 760 Tìm chủ đề
Chương 578

Mỗi mũi tên đều có một đích đến xác định. Mỗi mũi tên đều mang theo năng lượng của một mắt vũ trụ. Và số lượng thì vô hạn. Hadrian bắn cung như gảy đàn, tiếng bật cung vang lên liên tiếp. Mỗi lần bật cung là một chùm mũi tên đen lại rời đi, tựa như vô hạn đàn chân chấu có số lượng lớn đến vô hạn.

Không hổ danh là một trong Thập Đại Thần Khí, cung Ý Chí đúng là thứ vũ khí lợi hại nhất mà Quân từng phải đối đầu cho đến nay.

Quân hét lên một tiếng, khiên Ngạo Trùng bao quanh người, ngăn trở phần lớn mũi tên đen. Tay xòe ra, quanh thân hiện ra vô số bông sen vàng, tạo thành bức tường hoa bảo vệ cơ thể. Trong nháy mắt anh đã thiết lập nên được hàng rào phòng thủ đa lớp cực kỳ hiệu quả. Mũi tên đen bay đến, mỗi mũi tên đen hủy diệt được một bông hoa, nhưng hoa này vỡ hoa khác đã hiện lên, cứ như thế kiên cường kháng cự lại đòn tấn công.

Hadrian bắn nhanh hơn. Không còn nghe thấy tiếng bật cung nữa mà liền thành một tràng dài, phần âm thanh sau nặng hơn phần âm thanh trước. Mưa tên càng trở nên dữ dội. Hoa sen bị bắn nát, mọc không kịp. Quân biết tình thế chí nguy, nếu không chủ động tấn công thì thất bại là điều tất yếu, bèn bước lên phía trước. Mỗi bước đều trầm ổn, cẩn trọng. Khi khoảng cách được thu hẹp, Âm Thanh Vô Hình trở nên dữ dội, Hadrian không còn bĩnh tĩnh được nữa, sắc mặt bắt đầu tái đi. Lão không dám rút lui vì phía sau lưng đã là điện chính của vương quốc, đành nghiến răng trụ lại, tốc độ bắn càng lúc càng nhanh.

Cung Ý Chí là một trong Thập Đại Thần Khí, uy lực vô biên, theo lý thuyết thì không có giới hạn trần. Cung này vào tay người càng mạnh thì sức hủy diệt càng trở nên to lớn. Hadrian chỉ là Cao Siêu Thần, không phát huy được hết sức mạnh của cung, nhờ thế mà Quân mới tri trì được đến thời điểm này.

Còn cách ba bước, tưởng sắp chém được đầu của Hadrian thì cây cung chợt mở mắt. Ánh sáng chiếu vào người Quân. Cơ thể của anh lập tức hóa đá. Ngạo Trùng Khiên và bức tường sen vàng đều tan đi. Vô số mũi tên cắm phập vào người anh, truy sát đến tận cấp độ phân tử. Từng mẩu linh hồn của Quân đều bị diệt trừ. Thế Giới Hắc Ám liền ùa ra, cấp tập hồi sinh. Nửa Hạt Gốc huy động năng lượng và dưỡng chất từ toàn thể cây Thyra ở khắp nơi trong vũ trụ, trong nháy mắt đã giúp Quân hồi sức lại như cũ, nhưng sắc mặt thì nhợt nhạt và ánh mắt tràn đầy vẻ mông lung.

Alice hét lớn:

- Anh có sao không?

Quân đáp lại một cách khó nhọc:

- Con mắt quái quỷ này thật đáng sợ. Nó làm anh nhớ đến Mắt Quỷ, chúng đều hoạt động theo cùng một cơ chế.

- Chẳng phải năm xưa anh đã đánh bại Mắt Quỷ rồi đó ư?

- Ồ phải, nhưng cấp Cao Siêu Thần vượt hơn Chân Thần rất xa. Anh không biết có chống lại nổi không, thôi thì cứ thử xem.

Quân rút năng lượng ra khỏi cơ thể linh hồn, hóa mình thành vô hình. Sau đó bắt đầu tắt các giác quan. Đầu tiên anh tắt thị giác, khiến bản thân trở nên mù lòa. Sau đó lại tắt xúc giác, làm cho cơ thể không còn biết lạnh, nóng, không cảm nhận được đau đớn. Tiếp tục tắt vị giác, nên không còn cảm nhận được mùi vị. Tắt thính giác, tự biến mình thành kẻ điếc. Tắt khứu giác, không ngửi được mùi hương. Khi đã tắt năm giác quan, anh biến thành vật chết. Vào lúc này, anh so với không khí không còn gì khác biệt nữa cả. Anh chính là không khí, không khí chính là anh. Cho dù mắt thần của cung Ý Chí cũng không nhìn thấy anh đâu hết.

Chẳng trách tất cả những người có kiến thức đều chung nhận xét rằng thân thể linh hồn của Quân mang tính độc nhất vô nhị, và là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại nếu biết phát huy đúng cách. Thân thể ấy có thể dễ dàng lẫn vào không gian, tồn tại mà như không tồn tại, cho dù đối phương quyền năng đến đâu cũng không thể phát hiện ra được.

Tuy nhiên khi đã tắt mọi giác quan rồi thì sống khác gì chết, sao có thể định hướng, sao có thể di chuyển, sao có thể phân biệt địch ta? Muốn thấy phải nhìn, cho dù nhìn bằng cách này hay cách khác. Quân tự triệt tiêu tầm nhìn của mình, như vậy chẳng phải tự sát hay sao? Tất nhiên anh không dại dột như vậy. Anh đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Đó chính là Thế Giới Hắc Ám. Thế Giới Hắc Ám phủ trùm lên vạn vật, toàn bộ Bách Quốc Vĩnh Hằng đều chìm trong khói đen không nhìn thấy đường đi, ngược lại trong khói đen ấy Quân thấy mọi thứ. Khói đen chính là tai mắt của anh. Lẩn trong khói đen, anh quan sát được tất cả, từ trận chiến giữa Alice với Theron, chị em Cao Vương với Severian, Điệp Tiên Tử với rồng đỏ, lại nhìn thấy con mắt của cung Ý Chí đang dáo dác tìm kiếm với vẻ sợ hãi.

- Ta không thấy nó. Nó biến mất rồi. Chuyện này là thế nào? Ta thực sự không hiểu được.

Hóa ra cung Ý Chí biết nói. Nó không phải là sinh vật sống nhưng lại thông minh và hiểu biết hơn sinh vật sống. Cung Ý Chí được tạo thành bằng cách lồng ghép trí tuệ nhân tạo vào trong một vũ khí siêu hiện đại, được làm từ những nguyên liệu tốt nhất, hiếm nhất. Cung được làm từ Thần Kim Divinium, cứng rắn vô địch, dùng cung này đập vào người có thể hủy diệt cả linh hồn. Cấu trúc bên trong là một cỗ máy tính siêu hạng với năng lực tính toán mạnh hơn X3K của Vivian hàng trăm triệu tỷ lần. Vỏ cung sơn đen. Bản chất của sơn này không phải là sơn thường mà là một cỗ máy liên tục chuyển hóa năng lượng vũ trụ thành mũi tên đen, chính vì thế mới có khả năng bắn ra vô hạn. Tổng thể kiến thúc ưu việt, thông minh, xứng đáng là kiệt tác công nghệ của Vô Hạn Quốc.

Hadrian nhíu mày, thần tình nghiêm trọng.

Khi đã tiến đến vị trí thuận lợi, Quân vung kiếm lên, định một chiêu chặt đầu Hadrian, nhưng đúng lúc ấy cung Ý Chí phát hiện ra anh, liền kích hoạt cơ chế phản ứng tự động, mũi tên đen bắn ra liên tiếp.

Hóa ra Quân chỉ che được chính mình, không che được các vật mang theo. Cung Ý Chí khôn hơn người, giả như không biết gì, đợi đến khi anh vào tầm ngắm ở phạm vi cực hạn mới dốc toàn lực khai hỏa. Lần này Quân trúng đòn thảm hại, cơ thể linh hồn bị diệt trừ hoàn toàn, các mẩu linh hồn đều tan rã không còn gì. Đây chính là cái chết. Người anh hùng theo con đường của Ngạo Trùng năm xưa đánh tan chín mươi chín vương quốc, cũng lại kết thúc theo cách còn tệ hơn cả Ngạo Trùng. Ngạo Trùng còn sống chứ anh đã chết rồi.

Alice thấy Quân bị tiêu diệt, vô cùng sợ hãi, định đảo ngược dòng chảy thời gian để hồi sinh cho anh, nhưng Theron nhanh tay cản lại. Trong thế bí bách, Alice sực nhớ đến món quà Quân tặng mình, bèn lấy trái tim của Thế Giới Hắc Ám ra, xoa liên tiếp vào đó. Một luồng khói đen phụt ra, Quân tái sinh từ cõi chết, toàn thân run rẩy bởi dư chấn còn lưu của cung Ý Chí.
 
4,158 ❤︎ Bài viết: 760 Tìm chủ đề
Chương 579

Quân còn sống được đều là nhờ Thế Giới Hắc Ám. Thế Giới Hắc Ám là sự tồn tại vô cùng kỳ diệu và đầy tính ma thuật, nó cho phép anh nhân bản lên vô hạn và phân tán mỗi bản thể một nơi, kết nối với nhau thông qua mạng lưới huyền bí mà các thần thánh khác không làm được. Các thần thánh khác tuy có thể nhân bản chính mình nhưng chỉ trong thời gian hữu hạn. Thời gian và khoảng cách càng xa càng khó duy trì sự thống nhất giữa các bản thể. Thế Giới Hắc Ám đã giải quyết triệt để vấn đề này. Nó xóa nhòa khoảng cách thời gian và không gian giữa các bản thể, cho phép Quân lưu lại các bản thể ở nơi rất xa trong thời gian rất dài mà không dẫn đến sự phân liệt hay phản bội.

Ngay cả nếu vì một lý do nào đó, tất cả các bản thể của anh phân tán ở tất cả các địa điểm khác biệt bị tiêu diệt, thì anh vẫn còn một linh hồn lưu giữ trong Trái tim của Thế Giới Hắc Ám. Phần linh hồn này được Trái tim bảo vệ, không thể bị tiêu diệt trong bất kỳ tình huống nào, trừ khi chính Trái tim bị phá hủy.

Quân nói với Alice:

- Cung này quá lợi hại. Anh không thắng nổi.

Alice nói:

- Chúng ta nhất định sẽ tìm ra được cách. Anh cứ bình tĩnh suy tính xem sao.

Quân thấy Alice tin tưởng mình như vậy, liền xốc lại tinh thần. Trong đầu nảy ra sáng kiến mới.

Cơ thể của anh lại một lần nữa tan đi. Sắc mặt của Hadrian trở nên cực kỳ khó coi.

- Theron, mày chém chết con bé kia đi, đoạt lấy cục đen cho tao.

Theron ngần ngừ. Hắn vốn định cướp Alice mang về cung điện để làm vợ lẽ, ai ngờ bố lại bắt giết. Chém chết một người con gái đẹp như vậy có phần đáng tiếc.

Hadrian giục giã mấy lần mà con trai vẫn nương tay, bèn ra lệnh cho cung Ý Chí:

- Bắn chết con bé ấy cho ta.

Cung Ý Chí hướng về phía Alice, chưa kịp khai hỏa thì Hadrian đã rú lên một tiếng, cây cung rời tay, quay đầu chĩa vào mình. Hóa ra lần này Quân vứt lại hết vũ khí trong Thế Giới Hắc Ám, một thân một mình lẻn về phía Hadrian, nhờ thế mà vượt qua vòng kiềm tỏa của cung Ý Chí. Anh vận dụng kinh nghiệm xấu xa từ hồi còn là một thằng nhóc lưu manh ở Tiểu Trái Đất, mấy mánh ăn trộm đều rất rành rẽ, chỉ nhấc nhẹ một cái đã đoạt được cung Ý Chí.

Quân hiện nguyên hình. Hadrian gào lên:

- Cung Ý Chí, mau bắn chết hắn đi.

Cung Ý Chí đáp:

- Ta chỉ phục vụ chủ nhân xứng đáng. Ngươi không giữ được ta còn nói gì nữa đây.

- Nhưng ta chính là chủ nhân của ngươi. Cha ta là Tối Thượng Cao Siêu Thần Maximilian Voss. Cha ta đã giao ngươi cho ta.

- Thằng khốn Maximilian đó à? Nó cũng không xứng đáng đâu. Ngươi nghĩ rằng Tối Thượng Cao Siêu Thần là cái gì đó ghê gớm nhưng trong mắt ta chỉ là một đám tầm thường thôi. Ta là một trong Thập Đại Thần Khí, trường sinh cùng trời đất, không phụ thuộc vào bất kỳ ai để được quyền tồn tại. Adem ra lệnh cho các nhà khoa học vĩ đai nhất tạo ra ta để phục vụ cho Hoàng Đế và Vô Hạn Quốc, không phục vụ cho cá nhân ngươi.

- Nhưng tên này chính là kẻ thù của Vô Hạn Quốc.

- Ta không nghĩ thế. Ta thích hắn. Hắn là một đối thủ xứng đáng.

Quân chĩa cung Ý Chí về phía Hadrian. Hadrian sợ hãi nói:

- Ngươi có muốn cứu Angelie không?

Quân trừng mắt nhìn hắn:

- Angelie là con ngươi. Sao ngươi lại mạng tính mạng của nàng ra uy hiếp ta? Ngươi làm bố kiểu gì vậy?

- Thế nào cũng được. Ngươi muốn cứu nó thì phải để ta được sống. Ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ nó bị giam cầm.

Quân ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:

- Được, nhưng trước hết hãy ra lệnh cho hai thằng con của ngươi ngừng tay kẻo ta bắn tên chết tươi bây giờ.

Hadrian ra lệnh cho Theron và Severian đầu hàng. Chúng thấy cha mình đã bị khống chế, đối phương sở hữu cung tên Ý Chí thì biết bại cục đã định, đừng dừng tay quy hàng.

Đoàn người kéo nhau đến quảng trường nằm trước điện chính, thấy Angelie bị trói vào một cây cột, xung quanh đặt sẵn các súng phun lửa. Angelie nhận ra Quân và Alice, thần sắc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng rất nhanh nỗi vui mừng chuyển thành vẻ kinh hoàng.

- Quân, Alice, hai người mau đi đi.

Quân nói to:

- Angelie, anh liều mạng đến đây cứu em. Không cứu được em thì anh không đi đâu hết.

Angelie kêu lên:

- Anh không hiểu rồi.

Đây là lần thứ hai Quân nghe câu ấy. Anh bỏ ngoài tai, ra lệnh cho Hadrian:

- Mau cởi trói cho cô ấy.

Hadrian kiên cường đáp:

- Ta không thể. Người ra lệnh thiêu sống con bé đó là cha ta, cũng là ông nội của nó. Cho dù ngươi có giết cả nhà ta, ta cũng không thể thả nó đi được.

- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Quân tách thành một bản thể, bản thể vừa tách ra bay lên, định cởi dây trói cho Angelie. Nhưng dây trói không rõ làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ bền chắc, sức Cao Siêu Thần cũng không cởi được. Quân bèn rút Ngạo Trùng Kiếm, chém mười nhát liên tiếp, cuối cùng phần trên của dây thừng đứt phựt. Angelie thoát ra được, cơ thể đang trong hình người bỗng biến dạng, kích thước to lên gấp hàng trăm lần. Mắt đỏ máu, miệng dài ra, trong mồm mọc đầy răng, tay mọc vuốt dài, thân hình dài hàng chục nghìn cung bách và có đuôi, trên da mọc lên một tầng vẩy màu xanh rất cứng. Toàn thân chuyển sang màu xanh như phỉ thúy. Đây là biến thể khác của cô, được di truyền từ đằng ngoại, một con rồng Phỉ Thúy hung ác và bạo lực, không còn chút nhân tính nào còn sót lại.

Quá trình biến đổi cực nhanh. Ngay sau khi hóa rồng, việc đầu tiên Angelie làm là tóm lấy Quân, bứt đầu ra khỏi cổ. Cơ thể của Quân làm bằng linh hồn nên không có máu, nhưng bao nhiêu linh hồn đều bị Angelie há mồm nuốt vào trong bụng. Chứng kiến cảnh ấy bản thể gốc của Quân sốc đến tận óc.

Anh quay sang hỏi Hadrian:

- Cô ấy bị làm sao vậy?

Hadrian rên lên:

- Nó là một con quỷ. Năm xưa trong lúc say rượu, ta chót dại quan hệ với mẹ nó là con rồng xanh thủ hộ vương quốc, từ đó đẻ ra nó. Mẹ nó thuộc dòng Phỉ Thúy là giống loài cực hiếm, trước nay ta vẫn yêu thích lắm, đêm ấy ma xui quỷ khiến thế nào lại làm cái chuyện sai lầm ấy. Angelie xuất thân nửa người nửa rồng, từ bé đã mang theo sức mạnh siêu nhiên nhưng đồng thời tính cách cũng vô cùng hung bạo, nhiều lần đả thương anh em trong nhà. Ta tức giận, lỡ tay đánh chết mẹ nó. Nó chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, liền ôm mối thù hận với ta và với những người anh em cùng cha khác mẹ. Ta ân hận chuyện cũ nên nhiều lần nương tay với nó, ai dè nó càng lúc càng quá quắt, dám đứng về phía Ngạo Trùng để chống lại gia đình. Khi bị ta trách phạt thì bỏ trốn xuống thuộc địa, thoát thân hoán xác trở thành Angelie mà người biết. Để cắt đứt quan hệ với gia tộc, nó đã từ bỏ hoàn toàn quyền năng thần thánh và ký ức trong quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Mãi sau này chúng ta mới tìm được nó mang về. Trong lúc tức giận, ta lại đánh nó, khiến cho nó phát điên. Bây giờ thì nó đã hóa quỷ rồi. Chúng ta phải đánh thuốc mê mới bắt được, theo lệnh của cha ta sẽ xử tử nó nay mai, nhưng cái thằng ngu ngốc nhà ngươi lại giải cứu cho nó.

Quân hét lên:

- Chuyện này sao ông không nói sớm, lại đi giấu giấu giếm giếm như mèo giấu cứt vậy?

Hadrian không đáp. Quân lập tức hiểu ra:

- Lão già khốn nạn này muốn mượn tay Angelie giết ta đây mà. Sau khi giết xong sẽ lại đánh thuốc mê con gái mình lần nữa. Thật đúng là một kẻ khốn nạn.
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back