4,158 ❤︎ Bài viết: 743 Tìm chủ đề
Chương 558

Quyền đến tương lai trước người khác mang lại những lợi thế to lớn. Một khi chiếm lĩnh tương lai, Behemor cũng đồng thời được chiếm lĩnh vị trí tối ưu và nhìn thấy toàn bộ những gì đối phương sẽ làm trong khoảng thời gian kéo dài 0, 1 giây đồng hồ ấy. 0, 1 giây đối với người bình thường là siêu ngắn, nhưng với các vị thần, những người có thể đi vòng quanh vũ trụ trong không giây thời gian, thì 0, 1 giây lại là một con số khổng lồ, mang lại những lợi thế mang tính quyết định. Chẳng hạn như Behemor, nhờ 0, 1 giây ấy, đã nhìn thấy trước cách di chuyển của Magnus, cách thức phòng thủ của đối phương, chọn đúng vị trí có thể gây ra sự bất ngờ lớn nhất và bất thần hiện ra, đấm nổ tung đầu của Magnus.

Cơ thể linh hồn của Quân ở trạng thái chiến đấu đỉnh cao không có trọng lượng, không có khối lượng, cực kỳ phù hợp với đặc tính chiến đấu của Behemor. Nguyên lai khi cướp đoạt thân thể người khác, rất khó có thể phát huy năng lực bản thân đến tận cùng. Behemor đã từng thử với vô số người mà không ai mang lại hiệu quả bằng một phần nhỏ những gì lão làm được với Quân. Điều này khiến cho Behemor trở nên cực kỳ phấn khích.

Magnus rít lên một tiếng kinh khủng. Hai tay chụm lại, tạo thành hình một thanh gươm ánh sáng. Lão cầm thanh gươm ấy chém về phía Behemor. Thanh gươm mang theo nhiệt độ cực cao, nếu bị chém trúng thì linh hồn sẽ bị thiêu cháy. Behemor cười dài một tiếng. Thanh gươm của Magnus chém vào khoảng không, cùng lúc ấy Behemor lại xuất hiện ngay trước mặt lão, cú đấm thứ hai tung ra. Magnus tạo một trường năng lượng chắn trước mặt nhằm làm giảm va đập, nhưng cú đấm của Behemor đã đánh tan tấm khiên năng lượng và một lần nữa làm nổ tung đầu của Magnus.

Magnus lùi lại, mọc ra đầu mới. Sắc mặt nhợt nhạt.

- Triệu tập sức mạnh của chúng sinh. Tổng hòa năng lượng trong Phúc Nội Giới để tiêu diệt Behemor.

Behemor rống lên:

- Thằng hèn hạ này, đánh không lại thì chơi hội đồng à?

- Cũng như mày thôi. Không dám dùng thân thể của mình mà phải mượn xác người khác.

- Hoa ngôn xảo ngữ.

Magnus mặc kệ sự phản đối của Behemor, cưỡng ép hút về phía mình sức mạnh của vô số sinh linh bị giam cầm trong Phúc Nội Giới. Cơ thể của lão bành trướng, trở nên cực kỳ to lớn và dị dạng, tựa như nguồn năng lượng dồn về nhanh quá, lớn quá, cơ thể nguyên bản không tiếp nhận nổi nên bị biến dạng.

Một tiếng thở dài vang lên khiến tất cả đều thất kinh. Tiếng thở dài ấy không chỉ đơn thuần là âm thanh để bày tỏ cảm xúc mà giống như một lực kéo vô hình khiến Behemor không tự chủ được mà bị đẩy ra khỏi thân thể của Quân. Ngay cả Magnus tự nhận mình là chủ nhân của Phúc Nội Giới cũng xám mặt lại, nguồn năng lượng cướp đoạt được từ các tù nhân khác dồn dập tháo chạy khỏi cơ thể, thân hình xẹp xuống, trở về nguyên bản ban đầu.

Quân nhìn về nơi tiếng thở dài phát ra, thấy có một cái hang sâu hun hút, bên trong đen ngòm, lấy quyền năng Thượng Thần của anh cũng không nhìn được chủ nhân của tiếng thở dài kinh thiên động địa ấy là ai, mặt mũi thế nào, chỉ biết rằng cả Behemor lẫn Magnus đều vô cùng kiêng dè người này, không ai dám tỏ thái độ vô lễ. Cả hai vội vã rút về vị trí của mình, bầu không khí lại chỉ còn những tiếng thở nặng nề và rên la đau đớn của những tù nhân đang bị xúc tu bạch tuộc hành hạ.

Một giọng nói già nua và yếu ớt bất thần cất lên:

- Thằng bé kia, lại đây.

Quân ngơ ngác nhìn về phía cái hang sâu, không rõ hắn ám chỉ ai.

- Là mày đó, vào trong này. Tao có chuyện muốn nói.

- Là tôi?

- Không phải mày thì ai?

- Ông là ai?

- Nếu mày còn hỏi thêm một câu nữa, tao sẽ cắt cụt chim của mày, khiến mày không bao giờ còn hứng thú với phụ nữ nữa.

- Xin đừng làm vậy.

Quân bị kẻ kia dọa cho sợ mất mật, vội vã bay đến cái hang động bí hiểm. Magnus chỉ trừng mắt nhìn theo với vẻ bất an chứ không dám ngăn cản.

Hang tối đen, không gian bị khóa kín, cho dù dùng Phản Hồi Năng Lượng cũng không nhìn thấy gì. Quân định mạo muội thắp lên ngọn lửa để soi đường mà xòe tay mấy lần chẳng tạo ra được gì hết. Ở trong cái hang này, hầu hết quyền năng của anh đều đã bị vô hiệu hóa. Anh chỉ có thể lầm lũi đi theo chỉ dẫn của giọng nói:

- Đi thẳng đi. Không cần đâm ngang đâm ngửa.

Quân cứ thẳng hướng mà đi, sau một lúc thì thấy trước mặt lóe ra thứ ánh sáng bập bùng rất ấm áp và quen thuộc. Anh bước thêm mấy bước, tiến vào một cái hang nhỏ, bên trong có một cụ già đang ngồi, râu tóc bạc trắng. Bên cạnh cắm một cây đuốc đang cháy. Lửa từ cây đuốc chính là nguồn sáng soi đường cho anh lúc nãy.

Quân lễ phép nói:

- Chào cụ, tôi là Quân.

Ông cụ chỉ tay vào một tảng đá đối diện trước mặt, nói:

- Ngồi đi.

Quân ngồi xuống, quan sát ông cụ. Người đàn ông này hẳn đã nhiều tuổi lắm rồi, cơ thể gầy gò, bàn tay run run. Tuy nhiên Quân biết rằng tất cả các biểu hiện này chỉ là giả, bởi nếu ông ta yếu thật thì đã chẳng khiến cho cả Behemor lẫn Magnus sợ mất mật.

Hai người ngồi yên lặng một lúc lâu trước khi ông cụ chậm rãi lên tiếng:

- Ta đã đọc mọi thông tin trong đầu ngươi. Ta biết ngươi là ai.

- Vâng.

- Cuộc đời của ngươi không có gì đặc biệt cả.

Quân không cất tiếng phản đối, nhưng trong lòng có chút không vui. Ông cụ cười nhạt:

- Ngươi không thích câu nói vừa nãy của ta. Ngươi nghĩ rằng ta đánh giá ngươi quá thấp. Ngươi nghĩ rằng với những chiến tích mà ngươi đạt được, ngươi xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của ta. Hà hà. Vậy thì để ta kể cho ngươi nghe cuộc đời ta. Ta có một cái tên, nhưng đã quá lâu rồi chẳng ai còn nhắc đến cái tên ấy, tất cả mọi người trong Vô Hạn Quốc đều gọi ta một cách miệt thị là Ngạo Trùng, nghĩa đen là con vi trùng kiêu ngạo. Trong mắt chúng, ta chẳng khác một con vi trùng, chỉ là con vi trùng này có chút khó giết mà thôi. Ta đến từ một vũ trụ khác của ngươi và sinh ra trước ngươi những ba mươi nghìn tỷ năm. Một con số thật dài phải không? Ta bẩm sinh đã là một tay kiếm vĩ đại, từ nhỏ đến lớn chưa từng thất bại bao giờ. Năm hai mươi tuổi, ta đã đạt tới đẳng cấp Chân Thần, năm một trăm tuổi đã đạt tới đẳng cấp Thượng Thần. Năm một nghìn tuổi ta trở thành Siêu Thần đầu tiên trong lịch sử vũ trụ của ta. Ta phát hiện ra Vô Hạn Quốc, bèn một mình một kiếm khiêu chiến nó. Ta đánh bại Nhất Quốc Vĩnh Hằng, sau đó lại đánh bại Nhị Quốc, Tam Quốc, Tứ Quốc, cứ như thế đánh thông lên đến Bách Quốc Vĩnh Hằng. Sau khi chinh phục được Cửu Thập Cửu Quốc thì ta đạt tới cảnh giới Cao Siêu Thần. Quốc vương Bách Quốc Vĩnh Hằng tới khiêu chiến ta. Ta cùng hắn đánh nhau suốt một ngàn năm, cuối cùng thua trận, bị giáng cấp thành Siêu Thần và bị tống vào trong ngục này, trở thành miếng thịt sống cung cấp dưỡng chất cho các đời vua nhà Druken.

Câu chuyện của Ngạo Trùng khiến Quân rúng động tới tận tâm can:

- Ông đã đánh tới tận Bách Quốc? Thế thì quả thật tôi chẳng là gì so với ông cả.

- Ngươi sẵn lòng thừa nhận sự vĩ đại của người khác, đó là một đức tính tốt. Không nhiều người có đức tính đó đâu, chẳng hạn như ta đây, ta không thích đánh giá cao người khác. Magnus và Behemor cũng vậy. Tất cả chúng ta đều là tù nhân của lòng kiêu ngạo do chính mình tạo ra.

- Xin ông hãy kể tiếp.

- Được rồi. Như ngươi thấy đó, một kẻ bị gọi là con vi trùng yếu đuối mà đánh thông được Vô Hạn Quốc đến tận quốc gia thứ một trăm là chiến tích chưa từng có trong lịch sử. Ta và ngươi đều đến từ các thuộc địa, trong mắt đám người sinh ra và lớn lên ở Vô Hạn Quốc, chúng ta đều là những kẻ rác rưởi. Nhưng ta đã dạy cho chúng một bài học. Ta đã làm cho chúng hiểu rằng sự ngạo mạn sẽ khiến chúng phải trả giá. Tiếc thay ta không thể đi hết chặng đường của mình.

Trong giọng nói của Ngạo Trùng ẩn chứa nỗi thê lương vô hạn.

Quân cảm thông với người đàn ông này, bèn an ủi ông ta:

- Ông đừng buồn, ông đã chiến đấu như một người anh hùng. Ít nhất thì ông cũng đã khiến cả Vô Hạn Quốc đều chấn động. Còn tôi chỉ là Thượng Thần, thua kém ông xa lắm, hơn nữa còn không chịu nổi một cơn giông tố trong Nhất Quốc Vĩnh Hằng, tự thấy mình thật là thảm hại.

Ngạo Trùng cười lớn:

- Thằng bé ngốc nghếch này, mày đã chinh phục được vợ của Lucien Draken, có còn gì để hối tiếc?

Quân thở dài:

- Nào tôi có biết Alice lại là vợ của Lucien Draken?

- Dù thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Lucien vì chuyện đó mà tức giận đến mất ngủ suốt bao nhiêu năm. Hắn yêu vợ của mình hơn bất kỳ ai. Cũng chẳng trách được, cô nàng xinh đẹp như vậy cơ mà? Mà mày có biết tại sao Seraphine Draken lại cam tâm từ bỏ địa vị hoàng hậu của mình để chạy trốn đến một thuộc địa thấp kém như cái vũ trụ của chúng mày không?

- Tôi không biết.

- Mày đúng là ngu như con bò. Chuyện rành rành như ban ngày mà cũng không đoán ra được.

- Quả thật không nghĩ ra.

- Nhà Draken chỉ đẻ nam chứ không đẻ nữ. Đây là tổ huấn do Primus Draken để lại, được cài đặt cứng trong DNA của toàn bộ các thành viên gia tộc, truyền xuống từ đời này sang đời khác. Cho dù Lucien muốn đẻ con gái cũng chịu không cách nào làm được. Seraphine biết trước con trai mình sẽ phải đánh nhau với bố, thắng thì nuốt bố vào trong bụng, thua thì bị nuốt, sau này cháu mình sẽ lại nuốt con mình vào trong bụng, không chịu được viễn cảnh này nên đã dứt khoát từ chối nghĩa vụ sinh nở mà chạy đến vùng đất khác, chấp nhận sống cuộc đời vô danh nhưng bình yên.
 
4,158 ❤︎ Bài viết: 743 Tìm chủ đề
Chương 559

- Ra là vậy, nhưng vẫn còn lựa chọn thứ ba cơ mà?

- Ý mày là không đẻ nữa ấy à? Thế đâu được? Vũ trụ biến đổi không ngừng, nhà Draken cũng không thể dậm chân tại chỗ. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Ngươi thích làm kẻ yếu hay kẻ mạnh? Có một số thằng ngu ảo tưởng rằng chỉ cần giữ được nhân tính thì yếu hay mạnh đều được, thiện lương quan trọng hơn khả năng sinh tồn, nhưng đó là suy nghĩ ấu trĩ. Thiện lương và quyền lực chưa bao giờ đi đôi với nhau. Quyền lực giống như hương hoa thu hút loài ruồi nhặng, muốn giữ quyền lực thì phải trở nên ác độc. Lòng tốt không cứu được ngươi khi kẻ thù tìm đến tận cửa và đâm chết ngươi và con trai ngươi, cướp đoạt vợ và con gái ngươi, chiếm quốc gia của ngươi. Gia tộc Draken muốn duy trì quyền thống trị Nhất Quốc Vĩnh Hằng thì các thành viên phải hy sinh bản thân, chấp nhận biến mình thành bậc thang để gia tộc không ngừng tiến lên. Cái đó gọi là bỏ con săn sắt bắt con cá rô, đã là con cháu nhà Draken thì tất cả đều phải thấm nhuần.

Quân lắc đầu, lè lưỡi đáp:

- Cái trò tự hy sinh ấy quá đỗi ngu xuẩn, tôi không làm được, mà cũng không muốn con cháu tôi làm.

Ngạo Trùng chê bai:

- Vậy nên ngươi mới dừng lại ở một Thượng Thần thấp kém. Những người trụ vững trong Vô Hạn Quốc này không ai không phải là dị nhân, tính cách mạnh mẽ phi thường. Không như thế chẳng tồn tại được mấy ngày.

Quân tò mò hỏi:

- Ông từng đạt tới cảnh giới Cao Siêu Thần, vậy có lời khuyên nào cho tôi để trở thành Siêu Thần được không?

Ngạo Trùng cười tủm:

- Ta gọi ngươi vào đây chính là vì mục đích này.

Quân mừng rỡ đáp:

- Vậy thì quá hay rồi. Xin hãy chỉ giáo.

- Con đường tiến bộ chỉ có hai cách thôi. Một là tự thân vận động. Hai là nhờ người giúp. Với cách một, ngươi chăm chỉ rèn luyện để khiến bản thân mình mạnh hơn. Cách này sẽ tạo cho ngươi căn cơ vững chắc nhưng mất rất nhiều thời gian và rất có khả năng đi sai hướng. Cách thứ hai là tiếp nhận sức mạnh của người khác, mượn ngoại lực làm cú đẩy giúp ngươi vượt qua các rào cản đang ngăn trở ngươi. Cách làm này nhanh hơn rất nhiều nhưng lại đòi hỏi vận may, vì kiếm đâu ra ngoại lực tuyệt vời thế để hỗ trợ ngươi? Người bình thường sống cả đời chỉ cầu mong ai đó nhón ngón tay giúp đỡ mình mà cũng chẳng thấy, cuối cùng chết trong nỗi ghen tị với kẻ khác. Vậy nên mới nói vận may quyết định tất cả, sinh ra được trời thương ban cho thân thể cao lớn, khỏe mạnh, trí óc thông minh, lớn lên được ân nhân hỗ trợ tài chính, tri thức, quan hệ, chỉ cho con đường đúng mà đi là thứ may mắn khó cầu, trên thế giới này mấy ai có được.

Quân hỏi:

- Ngài sẽ ban may mắn ấy cho tôi ư?

- Không. – Ngạo Trùng cười nhạt. – Đời ta toàn phải tự lực cánh sinh, không thích ban ơn cho kẻ khác một cách dễ dàng như vậy.

Quân chưng hửng:

- Ông không chịu giúp thì nói nãy giờ để làm gì?

- Tuy ta không có ý làm ân nhân của ngươi, nhưng ta có thể chỉ điểm cho ngươi cách tự rèn luyện. Trong Phúc Nội Giới này, thời gian trôi đi rất chậm, cuộc sống buồn tẻ vô vị nên Magnus thường tổ chức các cuộc thi đấu võ đài để chọn ra người chiến thắng. Phần thưởng của kẻ chiến thắng là được ăn thịt kẻ thua.

- Ồ.

- Ngươi đã từng ăn thịt Thiên Thần Gác Cổng rồi, hẳn phải biết rằng máu và thịt của các vị thần hùng mạnh sẽ mang lại các lợi ích lớn lao. Chỉ một giọt máu của Thiên Thần Gác Cổng đã đủ sức biến một Chân Thần thành Thượng Thần. Dĩ nhiên bây giờ ngươi đã là Thượng Thần rồi, quá trình thăng tiến không còn đơn giản như ngày trước, cho dù có uống rất nhiều máu cũng khó trở thành Siêu Thần như ta được, tuy nhiên cơ thể của các vị thần vẫn sẽ ban cho ngươi nhiều lợi ích. Quan trọng hơn cả là ngươi sẽ không bị giết chết.

- Tôi không muốn tham gia thi đấu thì có được không?

- Tất nhiên là không. Ở trong Phúc Nội Giới thì Magnus là bố. Hắn dựa vào sức mạnh tuyệt đối mà cai trị tất cả chúng ta bằng bàn tay sắt, muốn giết ai thì giết, muốn tha ai thì tha. Hắn cảm thấy ngươi ngứa mắt tất không tha cho ngươi. Cái trò này hắn đã làm từ lâu lắm rồi. Về bản chất không khác gì nuôi lợn cả. Hắn tạo ra các cuộc thi đấu, dần dần sẽ có những người nổi trội, thông qua uống máu kẻ thua mà làm cho mình mạnh lên, cuối cùng khi đủ mạnh thì Magnus sẽ khiêu chiến với kẻ đó, bằng những thủ thuật đê hèn mà đánh bại rồi ăn thịt cái tên ngây thơ ấy, làm cho bản thân mạnh hơn trước. Nhờ vậy mà hắn không ngừng phát triển và tiến bộ còn các ngươi, những tù nhân mới, do không hiểu bản chất vấn đề mà cứ mơ mộng hão huyền về một ngày vinh quang.

- Nhưng ông có thể đánh bại hắn.

- Ngươi nghĩ rằng hắn dám đánh nhau với ta ư? Mấy lần ta khiêu chiến hắn đều trốn tránh như một con chó. Chưa kể cái này nữa.

Ngạo Trùng xoay người, cho Quân xem phần sau lưng. Quân rùng mình. Cơ thể của ông ta giống như vật thí nghiệm vậy, trên lưng cắm chi chít các xúc tu, xúc tu nào cũng cực kỳ cứng chắc và to lớn. Chẳng trách trông ông ta mệt mỏi và tiều tụy như vậy. Quân chỉ bị một xúc tu cắm vào sau lưng đã khó chịu như vậy rồi, anh không thể hình dung nổi cuộc sống của người đàn ông phải chịu đựng mức độ tra tấn và bòn rút kinh khủng như thế này.

- Nếu Lucien sợ ông như vậy, tại sao hắn không giết ông đi cho rảnh?

- Hắn là một thằng tâm thần hèn hạ, muốn dùng cách này để trả thù ta. Năm xưa ta quét ngang Nhất Quốc Vĩnh Hằng, đánh cho thằng ông nội của hắn tơi bời hoa lá, gia tộc Draken vẫn ghim thù từ đó đến giờ. Hơn nữa, hắn còn muốn bòn rút sức mạnh của ta. Dẫu ta đã già và đã kiệt quệ, thì vẫn cứ là Siêu Thần. Ở Phúc Nội Giới chỉ có ba Siêu Thần mà thôi, vậy nên tuyệt nhiên không được lãng phí bất kỳ ai cả.

- Tôi hiểu rồi. Ngạo Trùng, tôi không nghĩ mình sẽ vượt qua được cuộc thi đấu sinh tử sắp tới đâu. Ông có cách nào giúp tôi không?

Ngạo Trùng lắc đầu:

- Không có đâu. Sức ta bây giờ thì giúp được ai? Ta chỉ nói cho ngươi biết điều gì sẽ xảy ra để ngươi chuẩn bị tinh thần, còn mọi chuyện sau này ngươi phải tự lực cánh sinh thôi.

Quân biết rằng người này không có ý ban sức mạnh cho mình, đành thở dài mà rút lui.

Thời gian trôi qua, ngày nào cũng thấy có tù nhân mới bị đưa vào Phúc Nội Giới. Những người này gương mặt ngơ ngác, bộ dạng đau khổ, lúc bị xúc tu cắm vào thì ra sức giãy giụa phản kháng. Phải mất rất lâu họ mới hiểu được tình cảnh của mình và chấp nhận thực tại, khi ấy tâm trạng của họ thay đổi, có người trở nên bình tĩnh lầm lì, có người chán nản khóc lóc, có người lại tuyệt vọng đến mức hóa điên.

Đúng như lời Ngạo Trùng cảnh báo, chẳng mấy chốc Magnus đã tổ chức võ đài lần thứ N để chọn ra người chiến thắng.

Hắn gọi tên ba mươi hai người, hết thảy đều là các Thượng Thần cấp thấp giống như Quân vậy. Nhiều người trong số đó vừa mới bị tống vào đây, tinh thần còn chưa ổn định đã bị gọi ra đánh sống chết.

Ba mươi hai người phân chia thành mười sáu cặp, đánh theo thể thức loại trực tiếp, cả giải có tổng cộng ba mươi mốt trận, mỗi người đánh tối đa năm trận để tìm người chiến thắng cuối cùng. Sau mỗi trận đấu, người thắng sẽ được hút máu của kẻ thua nhằm gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên không được hút hết. Magnus giữ lại mạng sống cho kẻ thua cuộc, cho chúng thời gian hồi phục để tiếp tục bơm sức mạnh cho con trai hắn. Nếu tất cả cùng chết thì Phúc Nội Giới sẽ tàn lụi và khi ấy Lucien sẽ trở nên rất tức giận. Ai mà biết được hắn sẽ đối xử với cha mình ra sao?
 
4,158 ❤︎ Bài viết: 743 Tìm chủ đề
Chương 560

Quân đúng là số đen, bị gọi ra đánh trân đầu tiên. Anh bất đắc dĩ tiến vào khu vực thi đấu. Đối thủ của anh là một Thượng Thần ngang cấp. Hắn mới vào nên đang hăng máu. Khi hai người đối mặt, bầu không khí trong Phúc Nội Giới trở nên điên cuồng, tiếng la hét chửi bới vang lên dồn dập như tiếng cổ vũ trận đấu quyền anh hạng nặng.

Kẻ đấu với anh tên là gì Quân cũng không biết. Hắn sở hữu năng lực tạo ra các tia sáng có độ sát thương rất khủng khiếp, có thể hủy diệt cả linh hồn. Quân không dám để cho tia sáng của hắn quét trúng người, phải mở ra hàng triệu bông sen vàng tựa như cái hồ sen mênh mông để che chắn cơ thể, vậy mà mỗi lần tia sáng quét qua thì toàn bộ hồ sen ấy đều tiêu tán.

Quân xòe tay, tung đòn sát thủ mạnh nhất của anh vào lúc này:

- Đóa Hoa Chân Lý.

Tên kia nghiến răng, để mặc cho đóa sen đập trúng người mình, nhân cơ hội ấy bắn trúng một tia sáng vào người Quân khiến anh bị hất tung lên, thân thể cháy xém tí chết. Trận này anh đại bại, phải dưỡng thương một tuần mới phục hồi.

Kẻ đánh thắng anh được hưởng quyền uống máu. Quân vốn mang thân thể linh hồn, trong người không có máu, theo mệnh lệnh của Magnus đành phải dồn cục các dưỡng chất quý giá trong cơ thể, chiết xuất chúng thành mười giọt máu nhân tạo và ném cho kẻ chiến thắng. Mười giọt máu ấy long lanh như sương mai, phát ra hào quang chói lọi trông hấp dẫn vô cùng. Tên kia uống mười giọt máu rồi rùng mình một cái, sắc mặt bừng lên rạng rỡ, tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Sức mạnh cũng theo đó tăng lên thêm một ít.

Theo đà ấy, hắn thắng thêm được một trận nữa, trước khi bị đánh bại bởi một kẻ mạnh hơn hắn, phải cắn răng chìa cổ cho đối phương hút máu. Kẻ thắng trận đó lại thua trận tiếp theo. Rồi kẻ chiến thắng ấy phải nhẫn nhục cúi đầu trước nhà vô địch.

Nhà vô địch uống được máu của năm người, cho rằng mình đã đạt được thành công lớn. Hắn không ý thức được cho dù thắng hay thua thì hắn vẫn đang là một thằng tù, quyền sinh sát nằm cả trong tay người khác. Mặt hắn vênh lên thì bố đời, bay lượn nghênh ngang trong tiếng vỗ tay đầy châm biếm của Magnus.

Quân cảm thấy tất cả chuyện này thật kinh tởm và vô nhân đạo, nhưng anh yếu nhất cái Phúc Nội Giới này, không có tư cách phát ngôn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng số phận của mình.

Thời gian trôi qua, cứ cách một tháng lại diễn ra một cuộc đấu như thế, lôi kéo hầu như tất cả các tù nhân trong Phúc Nội Giới. Kẻ vô địch trong cuộc thi đấu lần đầu tiên thắng năm giải liên tiếp, sức mạnh ngày càng lớn lên, tự nhiên sinh ra lòng tự tin vô hạn. Magnus cảm thấy nuôi con bò này đã đủ mập liền đích thân khiêu chiến với hắn. Trong vòng một phút đã đánh cho kẻ kia liểng xiểng, khi đã phân định thắng bại mới cắn ngập răng vào cổ đối phương, hút nửa phần máu trong cơ thể. Khi đã húp xong, hắn ngửa đầu lên nhìn trời, sắc mặt đầy vẻ thỏa mãn.

Quân thấy cảnh tượng ấy, buồn nôn không chịu được, phải quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Dần dần, ngay cả Behemor cũng tham dự. Kết quả là hắn lại thua Magnus, phải để Magnus hút nửa thân máu, cơ thể trở nên bải hoải yếu ớt. Mất nguyên ba tháng mới có thể phục hồi lại như trước.

Bao nhiêu lâu mà Quân vẫn chưa thắng được trận nào. Anh đánh tổng cộng bốn trăm giải, thua bốn trăm trận, trở thành đối tượng bị cười nhạo ở Phúc Nội Giới. Không kẻ nào kém cỏi như anh. Người tệ thứ nhì cũng đã thắng được tới hai trận và bại tướng của hắn trong cả hai trận đấu đó đều là anh. Tất cả đều xem anh như cái bao cát, chỉ biết giở nhõn trò Đóa Hoa Chân Lý, uy lực cũng lớn đấy nhưng chỉ sau một thời gian nghiên cứu là tìm ra cách phá giải.

Magnus cảm thấy tức giận trước thái độ buông xuôi của Quân, bèn ra lệnh cho anh cống nạp số lượng máu nhiều gấp đôi, từ mười giọt lên hai mươi giọt. Hai mươi giọt cơ hồ là toàn thể dưỡng chất trong người Quân, chiết xuất nhiều máu như vậy khiến anh hầu như mất hoàn toàn khả năng phục hồi. Quãng thời gian nghỉ ngơi phải tăng lên từ một tuần lên ba tháng mới có sức chiến đấu tiếp. Sau độ chục lần như thế, Magnus lại càng trở nên tức giận. Hắn lớn tiếng tuyên bố rằng bất kỳ kẻ nào đánh bại được Quân sẽ được ăn trọn vẹn linh hồn của anh. Đây là bản án tử. Magnus đã xác quyết rằng ngay cả tư cách tù nhân Quân cũng không còn và anh nên chết đi thì hơn.

Ngạo Trùng gọi anh sang hỏi chuyện. Lúc đó Quân vừa mới đánh thua xong, cơ thể yếu nhược, khó khăn lắm mới mò được vào hang động của Ngạo Trùng.

Lão chẳng nói chẳng rằng, tóm cổ anh lôi lại, cẩn thận kiểm tra cơ thể một lúc thật lâu. Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng mà không phát hiện được gì mới thất vọng ném anh sang một bên.

- Mày đúng là một thằng ăn hại. Tao quả nhiên nhìn nhầm người.

Quân cười buồn:

- Ông nói vậy là sao?

- Tao không nghĩ mày kém cỏi như vậy. Tao đã tin rằng mày là kẻ khôn ngoan và có ý chí mạnh mẽ, cho dù sức khỏe yếu ớt nhưng chắc chắn phải có nhiều thủ đoạn độc đáo có thể chuyển bại thành thắng, ai ngờ mày càng đánh càng thua. Sức khỏe của mày bây giờ đã suy kiệt đến độ đứng còn không vững. Thêm một trận nữa là mày sẽ mất mạng mất thôi, uổng công toan tính của tao.

Quân ngạc nhiên hỏi:

- Ông toan tính điều gì?

Ngạo Trùng nói sẵng:

- Có nói thì mày cũng làm đâu được.

- Xin ông cứ nói, biết đâu tôi giúp được thì sao.

Khuôn mặt của Ngạo Trùng buồn thiu:

- Năm xưa lúc đánh lên Bách Quốc Vĩnh Hằng, tao có may mắn quen biết và làm bạn với hoàng tử của Bách Quốc, đó là một thanh niên tuyệt vời, nhưng vì quan hệ gia đình phức tạp mà không được lòng phụ vương. Lão già ấy muốn hiến tế bạn ta cho thằng anh trai bất tài, dùng thân xác của bạn ta nâng cao sức mạnh cho tên đó. Ta đã hứa sẽ giúp bạn ta đánh bại bố mình, giành quyền cai trị Bách Quốc Vĩnh Hằng, tiếc sao lại thất bại. Ta có một món quà nhỏ gửi cho anh ấy, muốn nhờ người gửi đi. Vốn ta chấm ngươi làm người đó, ai dè ngươi lại kém cỏi như vậy.

Quân mỉm cười một cách khó nhọc:

- Quả thật không giúp được ông. Sao ông không nhờ Behemor ấy? Hắn có khả năng chạy khỏi đây hơn tôi nhiều.

- Chưa từng có ai, ta nhắc lại là chưa từng có ai thoát được Phúc Nội Giới. Tất cả những kẻ bị tống vào đây đều sẽ phải ở lại cho đến lúc chết. Behemor hay không Behemor thì cũng vậy thôi.

- Nếu ông đã biết vậy sao còn nhờ tôi?

Ngạo Trùng nhìn Quân với ánh mắt kỳ lạ:

- Nếu Adem, Hoàng Đế chí cao vô thượng của Vô Hạn Quốc cũng chọn mày thì tại sao tao lại không đánh liều một phen?

- Vậy là ông đã biết rồi.

- Tao đọc trí não của mày giống như đọc một quyển sách vậy. Khi tao biết Adem đang tìm cách liên minh với mày để lật đổ Vô Hạn Quốc, tao đã kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Mày nhìn Adem trong bộ dạng đó chắc chắn không hình dung được năm xưa hắn phong quang đến mức nào. Hoàng đế cai quản Vô Hạn Quốc đâu phải chuyện đùa? Tối Thượng Cao Siêu Thần mà kém sao? Toàn bộ Đa Vũ Trụ cũng chỉ có đúng mười triệu Tối Thượng Cao Siêu Thần thôi đấy. So với Adem, Bách Quốc Vĩnh Hằng khác gì con kiến? Vậy mà hắn lại chọn ngươi làm đồng minh.

- Bởi vì hắn không tìm được ai khá hơn tôi thôi, không có nghĩa tôi xuất sắc tới mức ấy.

- Có lẽ mày nói đúng. Có lẽ mày chỉ là con chó khôn nhất trong một đàn chó hoang, con nào cũng ngu và xấu như con nào.
 
4,158 ❤︎ Bài viết: 743 Tìm chủ đề
Chương 561

Bộ dạng của Ngạo Trùng khi nói câu ấy rất buồn thảm làm Quân tự nhiên cảm thấy mủi lòng.

- Ông với anh bạn hoàng tử ấy thân thiết đến vậy sao?

Ngạo Trùng thở dài:

- Chỉ tiếc đời này không bao giờ được gặp lại lần nữa. Không biết anh ta giờ này ra sao? Khéo bị bố mình hiến tế xong rồi cũng nên.

- Ba mươi nghìn tỷ năm đã trôi qua, nhiều khả năng tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi, bạn ông chắc không qua khỏi đâu. Hãy xem đó như một ký ức buồn, đừng để nó dằn vặt mình thêm nữa.

Ngạo Trùng lắc đầu, sắc mặt ủ rũ:

- Không quên được, không quên được.

Bên ngoài đột ngột có tiếng Magnus vang lên:

- Thằng Quân chó đẻ đâu? Mau ra đây. Giải đấu mới bắt đầu rồi.

Ngạo Trùng tức giận mắng:

- Tao đã cấm mày xâm phạm lãnh địa riêng của tao mà sao mày vẫn ngoan cố không nghe. Thích chết lắm à?

Đoạn chỉ ngón tay, từ đầu ngón tay bắn ra một âm thanh nghe rất lạ tai. Magnus rú lên một tiếng thất thanh, cơ thể nổ tung. May mà Ngạo Trùng không có ý giết hắn nên Magnus mới thoát được một trường tai kiếp. Lão thu gom các mảnh vụn thân thể về, hóa thành gió trốn mất. Hôm đó cuộc đấu võ bị hủy. Các vị thần thánh chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của Ngạo Trùng, sợ đến không dám thở. Hết thảy đều im lặng chờ cơn giận của ông ta qua đi. Bầu không khí trong Phúc Nội Giới rơi vào cảnh yên tĩnh tuyệt đối, tưởng đâu là môi trường chân không.

Quân rùng mình, hỏi:

- Chiêu đó là gì vậy?

Ngạo Trùng thản nhiên như thể ông ta vừa xua đuổi một con ruồi chứ không phải một Siêu Thần.

- Đánh bừa ấy mà. Gọi là Âm Thanh Vô Hình đi.

- Âm thanh nào chẳng vô hình?

- Ngươi nhầm rồi. Âm thanh nào cũng có hình dạng. Âm thanh lan truyền trong môi trường tất phải để lại dấu vết, từ dấu vết mà vẽ nên được hình dạng, riêng âm thanh lúc nãy của ta thì có tiếng mà không có hình. Lan truyền mà không để lại dấu vết, không thể kháng cự được.

- Làm thế nào để âm thanh lan truyền mà không để lại dấu vết?

- Vì nó có lan truyền đâu?

- Ồ.

- Ngươi hiểu không? Ta chỉ tay, năng lượng phát nổ trên đầu ngón tay của ta, mở ra cánh cổng Không – Thời gian, về bản chất giống như cánh Cổng Vũ Trụ mà ngươi đã quen thuộc ấy. Cánh cổng ấy có cửa ra và cửa vào. Cửa vào trên đầu ngón tay của ta, cửa ra ở ngay trong não của đối phương. Mọi việc chỉ đơn giản vậy thôi.

- Thật thú vị. Nếu đó là nguyên lý thì tôi cũng có thể làm được.

- Ngươi làm được, nhưng tích súc năng lượng không đủ để gây tổn thương cho các Siêu Thần cỡ Magnus. Trong thế giới thần thánh có một khái niệm gọi là độ tích súc năng lượng, hay Thần Áp. Một đơn vị Thần Áp tương đương với năng lượng của toàn bộ một vũ trụ được nén xuống kích thước của một hạt nguyên tử. Bởi mật độ quá cao mà lực giải phóng vô cùng lớn. Đòn đánh của ta vừa nãy tương đương với 1 Thần Áp, vừa đủ để làm bị thương Magnus.

- Liệu tôi có làm được như ông không?

- Cấp Thượng Thần sao làm được? Bớt mơ mộng hão huyền và thực tế chút đi.

- Rốt cuộc tất cả mọi thứ đều quy về sức mạnh. Người có sức mạnh thì làm gì cũng được, người không có sức mạnh thì dẫu sở hữu kỹ thuật đỉnh cao cũng chẳng làm nên trò trống gì.

- Đó chính là bản chất của cuộc sống. Giờ này ngươi mới nhận ra là đã quá muộn rồi.

Quân thấy Ngạo Trùng tỏ vẻ chán nản, bèn biết ý rút lui.

Hai tháng sau, Magnus hồi phục được sức mạnh, bèn tóm cổ Quân lôi ra giữa Phúc Nội Giới, gương mặt đầy vẻ căm hận.

- Thằng ranh con khốn kiếp, bây giờ khỏi trốn nữa nhé.

Quân vội đáp:

- Nào tôi có trốn ông đâu.

- Còn chối?

Magnus đấm cho Quân một phát, vỡ tan cả cơ thể linh hồn. Anh cố gắng lắm mới thu hồi lại được các mảnh vỡ đang tản mát. Magnus quát:

- Hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Tao rất mừng thấy một thằng kém cỏi như mày cuối cùng cũng phải từ giã cuộc đời. Sẽ không ai nhớ đến mày. Mày sẽ bị người ta đập chết như một con chó dại và tao hy vọng sẽ được thấy mày khóc lóc xin tha trong những giờ phút cuối đời.

Quân thều thào đáp:

- Ông sẽ không được toại nguyện đâu.

Magnus không thèm đôi co với anh mà lần lượt đọc to tên của bốn nghìn không trăm chín mươi sáu người bị ép buộc tham gia cuộc đấu có quy mô lớn nhất trong lịch sử Phúc Nội Giới. Hầu hết những người bị nêu tên đều thở dài ngao ngán. Kinh nghiệm cho họ biết rằng toàn bộ giải đấu này được thiết kế để phục vụ một người duy nhất là Magnus mà thôi, thắng cũng chẳng được gì mà thua thì thảm hại. Chỉ một số rất ít các vị thần vừa bị ném vào trong Phúc Nội Giới hãy còn mơ hồ và ngây thơ, nghĩ rằng đây là cơ hội đổi đời. Họ tưởng rằng chức vô địch có thể giúp họ mạnh lên và mở ra cơ hội trốn thoát khỏi đây.

Magnus đặc biệt chọn cho Quân một đối thủ hùng mạnh đã từng thắng hai giải trước đây. Người này nhìn Quân với vẻ vừa lười nhác lại vừa chán ghét. Hắn biết Quân yếu lắm, yếu tới nỗi có lẽ chỉ cần dùng một phần trăm sức lực cũng đủ để đấm cho anh nát người. Nhưng mục đích của cuộc đấu lần này không phải để thắng mà là để giết anh. Magnus đã nói rất rõ ràng, lão muốn anh phải chết. Lão không thể chấp nhận được trong khu vực mình cai quản lại có một kẻ yếu đuối và bạc nhược đến vậy. Tên kia mặc dù không thích Magnus nhưng sợ oai quyền của lão, cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết Quân cho xong việc.

Hắn nhìn Quân với ánh mắt bao dung:

- Hay là mày tự sát đi, cho hai ta đỡ mất thời gian.

Quân đáp lại một cách mệt mỏi:

- Anh bạn đầu hàng lúc này vẫn kịp đó.

Tên kia phá lên cười. Hắn thấy chuyện này thật hài hước. Trong suy nghĩ của hắn, Quân chỉ được mỗi cái mồm thôi chứ chẳng làm việc gì nên hồn. Không chỉ mỗi hắn cười, mà tất cả cùng cười. Tiếng cười vang lên đồng thanh từ mọi hướng. Hàng mấy chục triệu người ra sức chửi bới Quân, chúng cho rằng anh làm xấu mặt tầng lớp thần thánh. Không kẻ nào hèn mọn như anh, bao năm trôi qua mà đến một trận đấu cũng không thắng nổi.

Quân im lặng lắng nghe những lời miệt thị. Tâm trạng của anh phẳng lặng như mặt hồ nước. Anh không tức giận cũng không xúc động. Anh biết rằng mình chỉ cần giơ một ngón tay lên thôi cũng sẽ khiến cả vũ trụ này câm lặng. Bởi ngón tay ấy sẽ là một lời tuyên ngôn.

- Âm Thanh Vô Hình.

Ngón tay của Quân chỉ về phía đối thủ đang cười sặc sụa. Tức thì cơ thể của hắn bị xé toạc ra thành vô số mảnh, trên mỗi mảnh thi thể lại lượn lờ một tầng khói đen cực mỏng.

Quả đúng như Quân dự đoán, bầu không khí yên tĩnh lại rất nhanh. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy đều sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Từ trong hang động vang lên một âm thanh run rẩy:

- Thế Giới Hắc Ám.

Magnus và Behemor cũng đồng thời thốt lên:

- Thế Giới Hắc Ám.

Trong chốc lát cả ba người đều hiểu ra.

Cả ba người bọn họ đều là Siêu Thần, kiến thức và sức mạnh vượt trội những thần thánh còn lại. Vốn dĩ từ lúc Quân bị ném vào Phúc Nội Giới, cả ba đều đã dùng thần thức đọc trí não và nội thể của anh, phát hiện ra sự tồn tại của Thế Giới Hắc Ám, nhưng trong mắt họ Thế Giới Hắc Ám tuy có chút kỳ lạ nhưng quá yếu, không đủ gây ra bất kỳ mối uy hiếp nào. Sau này Quân giao đấu với các thần thánh khác, liên tục thua thiệt, lại càng củng cố ý nghĩ cho rằng Thế Giới Hắc Ám chỉ được bề ngoài chứ bên trong không có tác dụng gì đáng kể.

Dĩ nhiên Quân là một trong những kẻ yếu nhất ở đây, nhưng đó không phải là lý do chính khiến anh cứ mãi thua trận một cách thảm hại như vậy. Anh đánh thua là vì anh cố tình đánh thua. Anh cố tình đánh thua là để tạo điều kiện cho đối phương hút máu mình một cách hợp pháp, rồi thông qua những giọt máu ấy mà lan truyền Thế Giới Hắc Ám đi khắp nơi. Theo thời gian, cho đến nay ngoại trừ Ngạo Trùng không tham chiến, toàn bộ các bậc thần thánh trong Phúc Nội Giới đều đã nhiễm Thế Giới Hắc Ám.

Magnus ngấm ngầm kiểm tra cơ thể, thấy trong người tồn tại một ít khói đen ngoại lai thì giật mình kinh hãi.
 
4,158 ❤︎ Bài viết: 743 Tìm chủ đề
Chương 562

Kẻ vừa bị Quân dùng chiêu Âm Thanh Vô Hình đánh cho tan xác ghép lại được cơ thể, phục hồi hình dạng nguyên bản, nhưng sắc mặt u tối nhợt nhạt. Trên trán từ từ hiện ra ấn ký hình bông sen, chính là Đế Quân Thần Ấn, dấu hiệu cho thấy hắn đã trở thành một thành viên của Thế Giới Hắc Ám, từ nay chịu sự sai khiến của Quân. Cho dù hắn có mạnh hơn anh đi chăng nữa cũng không thể trái lời. Huống chi lúc này Quân mới là người mạnh hơn.

Quân nhìn quanh tất cả các đối thủ của mình một lượt, miệng khẽ mỉm cười:

- Ta ngại chờ đợi. Các vị, còn ai muốn khiêu chiến thì xông cả lên đi.

Một tiếng gầm chấn động cả không gian. Một ai đó không chịu nổi thái độ kiêu ngạo của Quân liền nhẩy chồm lên. Lần này Quân còn không buồn cử động. Theo ý chí của anh, tiếng nổ đặc trưng của Âm Thanh Vô Hình vang lên, báo hiệu đòn tấn công đã được kích hoạt. Cơ thể của tên kia vỡ nát, những tầng khói đen lượn lờ quanh các mảng thịt vụn vỡ trông vừa kỳ bí lại vừa đáng sợ.

Phúc Nội Giới yên lặng như tờ. Chỉ đến khi kẻ kia hồi sinh từ các mảnh thịt vụn với Đế Quân Thần Ấn trên trán thì những lời tán thán mới bùng nổ:

- Hắn đã cài khói đen vào người chúng ta. Tất cả những kẻ đã từng uống máu của hắn, hoặc uống máu những người đã đánh bại hắn, đều nhiễm khói đen. Hắn không mạnh tới mức bắn Âm Thanh Vô Hình nổ tung được chúng ta, mà hắn làm điều đó thông qua khói đen. Thông qua khói đen, hắn đã đặt cơ chế điều khiển từ xa lên tất cả chúng ta. Chúng ta đã trở thành nô lệ của hắn.

Những người ở đây tuy không phải là các Siêu Thần nhưng đều từng thống trị vũ trụ riêng của họ, tầm mắt bao quát và thấu triệt, lại từng giao đấu với Quân nhiều lần nên nhìn qua là hiểu ngay. Cú đánh Âm Thanh Vô Hình mà Quân vừa thực hiện có độ tích súc năng lượng rất thấp, Thần Áp kém Ngạo Trùng tới một trăm lần, hệ số chỉ là 0, 01, hệ số này không đủ để một đòn tiêu diệt các Thượng Thần khác một cách dễ dàng như vậy. Thứ thực sự tiêu diệt họ là Thế Giới Hắc Ám. Trải qua thời gian, Thế Giới Hắc Ám đã thâm nhập vào cơ thể họ đến tận cấp độ nguyên tử, khống chế hoàn toàn dòng chảy năng lượng. Một khi kết hợp với các mắt vũ trụ, có thể xé toạc cơ thể đám người này bất kỳ khi nào anh muốn.

Quân xòe bàn tay. Các vị thần lần lượt nổ tung. Những tiếng nổ hòa lẫn vào nhau hoặc nối liền với nhau tạo thành một chuỗi âm thanh trầm thấp và nặng nề. Có đến cả mấy chục triệu tù nhân, tất cả đều tan vỡ, không ai thoát được kết cục tất yếu của mình.

Mấy chục triệu người là con số lớn như thế nào? Nó tương đương với siêu đô thị lớn nhất thế giới ngày nay là Tokyo. Hãy thử hình dung cho toàn thể ba mươi bảy triệu người dân thuộc vùng Tokyo đứng san sát nhau, sẽ chiếm cứ một diện tích vào khoảng tám km vuông, bằng một nghìn một trăm sân bóng đá tiêu chuẩn. Tất cả những người ấy nổ tung vào cùng một thời điểm, các mảnh vỡ thi thể văng ra như thịt xay, cảm giác sẽ kinh khủng và đáng ghê tởm đến mức nào?

Behemor rống lên giận dữ. Hắn mượn thân thể của một Thượng Thần, tung mình lao đến, nhằm thẳng mặt Quân mà đấm một cú rất mạnh. Quân nhoẻn cười. Trong người hắn có Thế Giới Hắc Ám, tốc độ dẫu nhanh bao nhiêu cũng thành ra vô nghĩa, không thể uy hiếp anh mảy may.

Theo ý chí của anh, cơ thể Thượng Thần kia lập tức vỡ ra, tan thành triệu triệu mảnh vụn, mỗi mảnh vụn đều bị khói đen phủ lên. Behemor há mồm, phun ra một cột năng lượng sáng chói có nhiệt độ 10 Hỏa Ngục. Cùng lúc ấy không gian xung quanh anh bị khóa cứng, hóa ra Magnus cũng vừa ra tay, Quân có cảm giác như mình đang rơi vào trong một cái bùn lầy đặc sệt, bước một bước cũng vô cùng khó khăn. Thấy cột sáng lao tới mà không cách nào tránh được, những tưởng phen này chết đến nơi thì từ phía hang sâu đã có một trường năng lượng rất mạnh bắn đến, bọc thân thể Quân ở giữa. Trường năng lượng ấy hoạt động như một tấm khiên hấp thụ năng lượng, cú đánh của Behemor chẳng những không giết được anh mà ngược lại còn chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho người bị tấn công.

Behemor sợ hãi kêu lên:

- Ngạo Trùng.

Ngạo Trùng cười ha hả:

- Chính ta đây.

- Tại sao ngươi lại giúp hắn?

- Ai cho chúng mày lấy đông hiếp ít như thế? Tao giúp thằng bé này cũng chỉ tạo thành thế hai đấu hai, như vậy mới hợp lý chứ.

Magnus khản giọng hỏi:

- Khiên năng lượng vừa rồi là cái gì vậy? Uy lực không phải tầm thường.

- Khiên Ngạo Trùng. Nó là đòn đánh thành danh của ta, năm xưa ta dùng nó giao đấu với quốc vương Bách Quốc Vĩnh Hằng, tuy hắn mạnh hơn ta nhưng tất cả các đòn tấn công đều bị vô hiệu hóa nên đánh suốt một nghìn năm ta mới chịu thua.

- Ngạo Trùng, ngươi dám chống lại ta thì ngươi sẽ chết. Ta sẽ yêu cầu con trai ta giết ngươi.

- Ngươi nói là nó nghe chăng? Đúng là một thằng tâm thần hoang tưởng. Ta đóng góp năm mươi phần trăm dưỡng chất xuất phát từ Phúc Nội Giới này, trong khi hai người các ngươi mỗi người chỉ đóng góp có hai mươi phần trăm. Ta mang lại giá trị cho con ngươi lớn gấp hơn hai lần ngươi, cho dù ta có giết ngươi chăng nữa Lucien cũng sẽ không trả thù bằng cách giết ta đâu.

Magnus nghe vậy mà lạnh gáy. Ngạo Trùng nói đúng, mọi thứ đều được quyết định dựa trên lợi ích. Lucien mà quan tâm đến tình cha con thì đã không nuốt lão vào trong bụng. Giữa hai người, Ngạo Trùng có giá trị lớn hơn, không đời nào Lucien vì lão mà diệt trừ người này.

Quân xòe tay, trong nháy mắt cơ thể của Behemor và Magnus đồng loạt phát nổ. Cơ thể của hai Siêu Thần này vững chắc hơn các Thượng Thần rất nhiều, một vụ nổ đơn lẻ không phá hủy nổi, buộc Quân phải tạo ra chuỗi một trăm nổ liên hoàn. Cả hai Siêu Thần đều bị xé toạc, các mẩu thân thể cố gắng ráp nối lại với nhau, Quân lại tung ra chuỗi tấn công thứ hai. Miễn là mẩu thân thể lớn hơn móng tay đều phát nổ lần nữa, cả một vùng không gian chỉ thấy tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Ánh sáng chói lòa, khói đen cuồn cuộn, càng lúc càng trở nên sâu thẳm. Những đường không khí uốn lượn như sinh vật sống, nhìn kỹ không khác gì một con quái vật đang khoe cơ bắp, cảnh tượng vô cùng ám ảnh.

Ngạo Trùng sợ hãi kêu lên:

- Thế Giới Hắc Ám lợi hại đến thế này ư?

Trong câu nói ẩn chứa sát khí. Quân vội nói:

- Tôi chỉ dùng nó để đối phó với kẻ thù, không dám trở giáo đâm cao nhân.

- Mày dám âm mưu hại tao, tao giết mày ngay.

- Đương nhiên là vậy. Tôi vẫn còn chưa đến nỗi mất trí.

Quân tung ra năm chuỗi tấn công, hủy diệt thân thể của hai Siêu Thần đến tận cấp độ phân tử. Mãi đến khi cảm thấy đã khống chế được tình hình mới dừng tay lại.

Các phần thân thể của Behemor và Magnus chậm rãi ráp nối lại với nhau, tạo thành hình người như cũ, tuy nhiên sắc mặt của cả hai đều vô cùng nhợt nhạt.

Quân chìa tay ra, nói:

- Theo quy định của chính ông, Magnus, mỗi người cống nạp cho tôi mười giọt máu.

Behemor trợn mắt nhìn Quân với vẻ hằn học. Nhưng đòn tấn công vừa nãy quá đáng sợ, hắn không muốn phải trải qua lần nữa, bèn há mồm phun ra mười giọt máu. Quân chộp lấy, suy nghĩ một lát rồi hỏi Ngạo Trùng:

- Máu này uống được không?

Ngạo Trùng đáp:

- Tốt thôi, chẳng vấn đề gì.

Quân yên tâm, ném mười giọt máu của Behemor vào trong bụng.

Nguồn năng lượng tích súc trong mười giọt máu này thật khủng khiếp, cơ thể của Quân không tiếp nhận được, nhiệt độ tăng vọt, mỗi giây tăng thêm một tỷ độ, cơ thể bành trướng như sắp vỡ tan. Các mẩu linh hồn bị thiêu cháy, thần trí hỗn loạn không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo.

Quân nhận ra mình vừa phạm một sai lầm chí mạng. Lẽ ra anh chỉ nên tiếp nhận từng giọt máu một. Uống một lúc mười giọt máu chính là hành động tự sát, bởi cơ thể của anh không thể tiêu hóa nổi nguồn năng lượng quá lớn ẩn chứa trong mỗi giọt máu này.

Quân kêu lên:

- Ngạo Trùng, cứu tôi.

Ngạo Trùng nói riêng vào tai anh, Behemor và Magnus đều không nghe thấy được:

- Ta dạy ngươi cách tạo ra khiên Ngạo Trùng. Bí mật của nó chính là tạo ra cánh Cổng Vũ Trụ siêu nhỏ đa lớp với rất nhiều khoảng đệm bên trong mỗi cổng, để khi dòng năng lượng chảy qua, chúng sẽ bị mềm hóa và từ chỗ là đòn tấn công, biến thành nguồn năng lượng có thể hấp thụ được.

Quân thông minh ngút trời, vừa nghe đã hiểu ngay, nhưng anh chưa rõ khiên Ngạo Trùng giúp gì được anh trong tình thế tuyệt vọng này.

- Khiên Ngạo Trùng có thể tạo ra ở bên ngoài, cũng có thể tạo ra ở bên trong.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Quân.
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back