Đế đô về đêm ánh đèn tỏa sáng khắp mọi ngõ ngách như sao trời, đường phố không một bóng người. Nhà nhà đều yên lặng trong giấc ngủ.
Một bóng đen ngự kiếm phi hành (Cưỡi kiếm di chuyển trong không trung), đến khu Trấn Quốc mới giảm lại tốc độ, bóng đen cao lớn đứng trên thanh kiếm cách mặt đất hai mét, hắn nhẹ nhàng tiếp đất rồi thu kiếm gỗ dắt vào trong đai lưng. Thân thủ nhanh nhẹn tiến vào một căn biệt thự bốn tầng rộng lớn.
Tốc độ như con báo đêm, hắn nhẹ nhàng di chuyển lên trên lầu bốn, nhận rõ phương hướng chính xác mà đẩy cửa phòng nằm cuối góc, nhanh nhẹn bước vào bên trong.
Lúc này tại căn phòng thứ tư
Tiểu Phượng mỉm cười nhìn người ngồi trên giường nói: "Một tên Luyện Khí Sơ Kỳ lại dám dùng thần thức quét lên một tu sĩ Nguyên Anh? Phượng Tà ta thật bội phục hắn à!"
Một luồng thần thức nhanh chóng quét qua, Phượng Tinh Nhã cong lên khóe môi, che giấu khí tức (hơi thở).
Căn phòng cuối góc chính là phòng của ba mẹ cô, cô nhanh chóng lách người rời đi. Tiểu Phượng cũng nhanh chóng biến mất.
Bên trong căn phòng yếu ớt ánh đèn, chậm rãi vang lên hai tiếng hít thở đều đều, hai người bên trên giường đang chìm trong mộng.
Hắc y nhân nhuếch môi hài lòng, đưa tay lấy ra kiếm gỗ dắt bên đai lưng.
Cảm giác nguy hiểm ập tới, Phượng Tinh Anh theo bản năng ôm lấy Tăng Duệ lăn xuống giường.
Đừng xem Phượng Tinh Anh vẻ ngoài văn nhã mà coi thường, dù sao hắn cũng đã từng ở trong quân ngũ một thời gian dài. Tuy không thể so cùng Phượng Tinh Úc nhưng vẫn là có chút khả năng.
Tăng Duệ lúc này vì hoảng sợ mà tỉnh giấc, cô bị Phượng Tinh Anh gắt gao ôm lấy nằm dưới nền thềm. Hoảng sợ, theo bản năng hô lên. Nhưng kiếm kia đã nhanh chóng lao đên trước mặt hai người.
Phượng Tinh Anh đẩy Tăng Duệ ra phía sau che chắn, mắt sáng hoảng loạn. Sự việc xảy ra quá nhanh, Phượng Tinh Anh mặt mày tái mét, giương mắt trợn tròn nhìn kiếm gỗ lao về phía mình.
Hoắc Vinh nhìn hai người trước mặt như là người đã chết, đôi môi dày của hắn bành ra thỏa mãn.
Thanh kiếm đang lao đến Phượng Tinh Anh với tốc độ chóng mặt, mũi kiếm chỉ còn cách ngực trái của Phượng Tinh Anh hai mươi cen-ti-met.
Cạch!
Thanh kiếm bỗng nhiên mất đi lực, yếu ớt rơi tự do, đập trên nền thềm.
"Aaaa.." Tăng Duệ hốt hoảng thét lớn.
Hoắc Vinh lúc này trợn mắt không thể tin được, cảm nhận được nguy hiểm ập tới, hắn nhanh chóng phi thân qua cửa sổ.
Phượng Tinh Nhã bên vừa bước vào cũng phóng người theo sau Hoắc Vinh.
Tiếng thét hoảng sợ của Tăng Duệ lúc này mới đánh thức sự bàng hoàng của Phượng Tinh Anh.
"Duệ Duệ, em có bị thương chỗ nào không?"
Tăng Duệ lắc đầu, nước mắt rơi xuống như mưa, gương mặt áp chặt vào lồng ngực Phượng Tinh Anh mà nức nở.
Tiếng thét chói tai vừa rồi của Tăng Duệ động tĩnh vốn không nhỏ, biệt thự bỗng chốc sáng hực như ban ngày. Tiếng bước chân dồn dập chạy vội về bên này.
Phượng Tinh Úc, Phượng Tinh Tú cùng Phượng Tinh Túc cả ba người vọt vào phòng Phượng Tinh Anh theo thứ tự trước sau.
Ba người lớn nhỏ mặc kệ toàn thân ướt nhẹp cùng mùi tanh tưởi, hốt hoảng nhìn hai người trong phòng.
"Ba mẹ có chuyện gì vậy? Hai người không có việc gì chứ?"
"Anh hai chị hai, làm sao lại hoảng hốt như vậy?"
Phượng Tinh Anh không nói lời nào, trên gương mặt tuấn tú nổi lên những mảng gân xanh, vội vã lao ra khỏi phòng.
Tăng Duệ lúc này mới hồi hồn, cô lắp bắp: "Tinh Nhã.. Tinh Nhã.." rồi vội vàng đuổi theo phía sau Phượng Tinh Anh.
Toàn bộ người Phượng gia lúc này mới xuống tới đại sảnh, đồng lọt vội vàng bước ra bên ngoài sân.
Trong sân biệt thự, Hoắc Vinh một thân tây trang gọn gàng, bên trên đai lưng lại thiếu đi một thanh kiếm gỗ. Hắn kinh ngạc nhìn thiếu nữ đối diện cách hắn gần mười mét.
Thiếu nữ còn đang mặc một bộ đồ ngủ pijama dài rộng, một đầu tóc dài hơi rối, gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Cả người cô toát lên vẻ biếng nhác nhưng thập phần hấp dẫn.
Hoắc Vinh hắn đời này còn chưa từng gặp qua mỹ nữ nào đẹp như vậy, chỉ một cái cau mày kia của cô đã đoạt đi hồn phách của hắn. Bỗng chốc hắn nghĩ nghĩ, sẽ đem cô gái này về bên cạnh hắn để hắn hảo hảo thương yêu.
Lại nghĩ tới Trịnh Hân, hắn cảm thấy cô ta quá tầm thường so với cô gái trước mặt.
Đôi mắt tham lam mang theo tính dâm dục của gã đàn ông, làm Phượng Tinh Nhã khó chịu cau mày.
Gã đàn ông trước mắt cô đại khái năm mươi, thân hình to lớn thô kệch, ngũ quan quá mức tầm thường. Khi nhìn đến đôi môi dày của hắn đang liếm láp khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Bên này một nhà Phượng gia yên lặng, không tiếng động, tất cả đè nén lại mọi lo lắng, đứng cạnh nhau cùng tin tưởng nhìn về hướng thân ảnh mảnh mai phía trước.
Phượng Tinh Tường ông lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, bản thân đã đứng trước sinh tử vô số lần, cũng đã tự hun đúc một thần thái vững vàng. Ngoài mặt là vậy, nhưng nội tâm vô cùng lo lắng cho cháu gái.
Nhận thấy kẻ phía trước không phải dạng tầm thường, hơi thở của hắn Phượng Tinh Úc cảm nhận được đó là hơi thở của kẻ giết chốc, cũng giống như hơi thở của kẻ đứng đầu Mafia của nước Y mà anh đã từng hợp tác tiêu diệt.
Tịnh Thanh sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Phượng Tinh Toàn. Ngược lại cậu nhóc Phượng Tinh Túc lại siết chặt nấm tay, đôi mắt đen láy hừng hực quan sát hai người phía trước. Đồng dạng, Phượng Tinh Tú cũng nhìn tình huống.
"Cô gái, ngoan ngoãn theo cạnh ta, ta sẽ không bạc đãi cô. Thấy thế nào?" Hoắc Vinh khàn giọng nói.
Phượng Tinh Nhã nhuếch môi: "Ngươi quá tự tin rồi đó"
"Ha ha, ta cho cô biết, cả Nam Việt này không có mấy kẻ địch lại cùng ta. Chỉ với cô cũng muốn đấu cùng ta? Chậc, thương tiếc ngoại hình của cô em, ta đây không nở thương tổn".
"Chỉ bằng vào ngươi sao? Quá nực cười"
Gió đêm thổi qua, làn tóc dài rối loạn tung bay, Phượng Tinh Nhã đứng tại trong sân phi thường khoan thai, nào có nửa điểm lo lắng. Cô khoanh tay nói: "Nói cho ta biết kẻ sai sử ngươi cùng lý do? Bằng không.."
Đôi mắt cô từ nhu hòa trở nên sắc bén, trong đêm tối đôi tròng mắt tỏa sáng như hai ngọn lửa hừng hực như muốn thiêu đốt người nhìn. Hoắc Vinh bất giác đánh cái rùng mình.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì người cách hắn mười mét khoảng cách đã vung tay ra. Một luồng kình lực hùng hậu đánh bật hắn văng ra xa trăm mét, khi tấm lưng hắn đập mạnh vào vách tường, xương cốt trong người vang lên tiếng kêu thanh thúy.
Chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ xương cốt của hắn đã vỡ vụn. Miệng há ra thở dốc, phun ra ào ạc ngụm máu.
Hoắc Vinh ngay tức thì mới biết được cô gái mỏng manh kia có bao nhiêu sức mạnh, Hoắc Vinh kinh hãi nhìn mỗi bước đi của cô gái. Cô ta từng bước từng bước tiến về phía hắn, bước đi nhẹ nhàng thong thả, nét mặt hờ hững lạnh nhạt, nụ cười rực rỡ tươi tắn nhưng đối với hắn nụ cười ấy tựa như nụ cười của ác quỷ đến từ Tu La địa ngục.
Thật không thể tưởng tượng!
Phượng Tinh Nhã chỉ nâng nhẹ tay một cái, gã đàn ông to lớn đã bị đánh bay ra ngoài phía cổng, cách trăm mét. Một nhà Phượng gia lần lượt chạy tới đứng gần cạnh bên Phượng Tinh Nhã.
Giờ đây người nhà họ Phượng mới chân thật thấy rõ sức mạnh của Phượng Tinh Nhã, nhưng họ không hề biết vừa rồi Phượng Tinh Nhã không hề hao tổn tí sức lực nào, cô chỉ là tiện tay hất quăng Hoắc Vinh mà thôi.
Nhìn Hoắc Vinh thật sự đứng dậy không nổi, Phượng Tinh Nhã lắc đầu "Chậc chậc" hai tiếng, nàng cũng không muốn nhiều lời cùng hắn, nàng nói: "Ngươi có biết đây là thứ gì không?"
Theo lòng bàn tay mở ra, một ngọn lửa đỏ rực nhảy nhót, ngọn lửa nhìn vô cùng yêu diễm nhưng sức mạnh mà nó phát ra khiến cho Hoắc Vinh vô cùng sợ hãi, chỉ nhìn thôi hắn cũng đã cảm nhận được sự thiêu đốt khủng khiếp của nó.
Gương măth Hoắc Vinh vặn vẹo, hoảng sợ lắp bắp: "Tam.. Tam Muội Chân Hỏa.."
Là Tam Muội Chân Hỏa trong truyền thuyết, nó có thể thiêu rụi linh hồn, kể cả tu sĩ có sức mạng linh hồn cường đại cũng không thể thốt khỏi cảnh hồn bay phách tán, dưới ngọn lửa không thể siêu sinh.
Phượng Tinh Nhã lắc đầu nói: "Tam Muội Chân Hỏa còn thấp một bậc so với ngọn lửa này của ta"
Đúng vậy, ngọn lửa của cô còn hơn hẳn ngọn lửa kia. Phượng Hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, cũng có thể sử dụng chính ngọn lửa của nó để thiêu đốt linh hồn cường hãn nhất.
Hoắc Vinh không kịp suy nghĩ, giờ đây đầu óc hắn hỗn lộn, khát vọng muốn sống không ngừng kêu gào: "Tiền bối, tiền bối xin tha cho ta, ta chỉ là kẻ bị người khác sai khiến. Tiền bối ta sai rồi, xin tha cho ta một mạng.."
Nếu chết có thể đi đầu thai, nếu không may có thể trở thành quỷ, một khi trở thành quỷ thì hắn có thể tu luyện trở thành một quỷ tu. Nhưng dưới ngọn lửa này muốn thành quỷ cũng không thể. Cái gì là đạo nghĩa, tín nhiệm, tình sư đồ, Hoắc Vinh đều ném ra sau đầu.
"Nói nhanh gọn" Phượng Tinh Nhã nói.
Một nhà họ Phượng nhìn ngọn lửa nhảy nhót trên tay Phượng Tinh Nhã, bọn họ giằng xuống tò mò, nhìn sang Hoắc Vinh.
"Tôi tên Hoắc Vinh là cha nuôi của Trịnh Hân, chính là cô ta sai khiến tôi đến giết Tăng Duệ cùng hai đứa con của Tăng Duệ"
Lời nói ra đều khiến ai nấy đều kinh hãi, riêng chỉ có Phượng Tinh Nhã mặt không cảm xúc.
"Ông nói láo, Trịnh Hân sao có thể? Rốt cuộc ông là ai? Vì sao lại muốn hãm hại chị ấy." Tăng Duệ gào lên, nước mắt lại chảy xuống, cô không tin, không tin những gì cô vừa nghe được. Trịnh Hân dịu dàng hiền hậu như vậy, làm sao có thể?
"Duệ Duệ, em hãy bình tĩnh lại" Phượng Tinh Anh ôm chặt lấy vợ, vuốt lưng an ủi.
Phượng Tinh Nhã nhuếch môi, ngọn lửa trong lòng bàn tay càng đưa đến gần trước mặt Hoắc Vinh, sức nóng liền lan tỏa bao quanh hắn, "Vì một nghĩa nữ mà tự mình đắc tội với người đứng đầu quân đội một nước sao? Ngươi có muốn cảm nhận thêm chút nhiệt lượng hay không?"
"Tiền bối tha mạng! Tôi nói hoàn toàn là thật, là do tôi mê muội ả nên ngu ngốc như vậy. Ả vì muốn có được Phượng Tinh Anh nên mới xuống tay với vợ của anh ta. Chỉ khi Tăng Duệ chết, ả mới có thể bước vào Phượng gia"
"Chỉ có như vậy?" Phượng Tinh Nhã lại khằng định nói: "Tiệt Mệnh Cổ là do ngươi hạ?"
"Không không.. không phải.. là Trịnh Hân.. Trịnh Hân hạ" Hoắc Vinh quá hoảng sợ liền một mạch nói lại toàn bộ sự việc, như thế nào quen biết Trịnh Hân, rồi cùng Trịnh Hân trãi qua những chuyện gì, ngay cả việc cầu xin sư phụ của hắn để có được cổ trùng.
Thật không ngờ một Thiên Hậu trong làng giải trí danh tiếng sáng ngời lại là kẻ độc án tàn nhẫn, bán đi thân thể để đạt được điều mà ả muốn. Tăng Duệ cùng Tịnh Thanh thật sự bị đả kích nặng.
"Sư phụ ngươi là người của Mộ Dung gia?"
"Vâng vâng.. chính là Mộ Dung Chí, là nhị trưởng lão của chi thứ của Mộ Dung gia tộc." Hoắc Vinh lại nói tiếp: "Mộ Dung Chí tính tình tàn độc, một khi đã ra lệnh nhất định phải hoàn thành, dù tôi có là đệ tử của hắn, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn."
Không ngờ Hoắc Vinh trên người lại đảm đương hai cái nhiệm vụ, một là theo chỉ thị của Mộ Dung Chí giết Phượng Tinh Nhã cô, hai là theo lời "Tình nhân" giết mẹ cô cùng hai anh em cô. Thật tự cho mình bản lĩnh lớn?
Nhìn ánh mắt muốn giết người kia của Phượng Tinh Nhã, Hoắc Vinh lại nói: "Mộ Dung Chí hắn vô cùng tự phụ, chỉ cần biết kết quả không cần biết nguồn gốc nguyên nhân. Chính vì vậy tôi cũng không có nói cho hắn biết thân phận của Phượng Tinh Nhã, hắn chỉ biết Trịnh Hân hạ cổ lên một phụ nữ, cuối cùng là muốn con gái của người phụ nữ đó phải chết."
Hoắc Vinh thật không ngờ tại Nam Việt này lại tồn tại một vị cao nhân thâm tàng bất lộ trước mặt. Nếu như không phải hắn quá tự tin vào chính mình thì đêm nay cũng sẽ không gặp phải thiếu
nữ cường đại này!
Mặc dù hắn không thể nhận biết được thực lực của đối phương nhưng chỉ bằng vào một 'chưởng' kia đã làm hắn khổ sở muốn chết. Nếu không thành thật khai báo Hoắc Vinh hắn chỉ sợ có muốn thành quỷ cũng không được.
Phượng Tinh Nhã hài lòng, thu lại ngọn lửa, cô nhuếch môi nói: "Vậy ngươi có biết Phượng Tinh Nhã bây giờ ra sao không?"
"Tôi.. tôi không biết, tôi chưa từng gặp" Hoắc Vinh sợ hãi nói.
Phượng Tinh Nhã "Ha ha" ngửa đầu cười lớn, giọng cười vang lên trong trẻo như chuông bạt, mười phần tự tin có đủ: "Ta.. chính là Phượng Tinh Nhã".