283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề
Đọc: 60 Tìm: 0

Tiểu thuyết: Ngoài vòng tay của Chúa

Tác giả: Nguyễn Nhuận Hồng Phương

Biên tập và giới thiệu: Lê Gia Hoài

Nhân vật chính: Linh Chi, Zuân, Thương, Đơn Đơn

Đề tài: Tâm lý xã hội

Chủ đề; Tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của con người

Văn án giới thiệu: Ngoài vòng tay của Chúa​


20261030-023607-2cdcad1703.png


MỤC LỤC:
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Phần I - Sự khởi bắt đầu từ quá khứ​


Chương 1​


20261030-024003-35cdeb2b04.png


PHẦN I

Sự khởi bắt đầu từ quá khứ

1

- ẹ.. Ẹ.. Ẹ..

Tiếng rên lạ làm Thương thức giấc, chị nhổm đầu nhìn. Trong nhà tối mờ, những đứa trẻ nằm rải gian trên sạp đang ngủ say. Ngoài trời mưa vừa tạnh, tiếng giọt gianh rơi tí tách. Thương nhẹ nhàng nhấc cánh tay thằng Zuân xuống rón rén ngồi dậy, nhưng không ngăn được tiếng đụng quậy của tấm phên nứa thay chiếu.

"Mẹ.." - Zuân ú ớ, tay quờ quạng vơ víu. Ngủ đi con, mẹ đây - Chị vỗ nhè nhẹ vào vai Zuân, thằng bé lật người sang bên kia ngủ tiếp. Thương kéo chiếc vỏ chăn phủ lên ngực nó rồi đứng dậy, với chiếc đèn pin tự nạp đi ra ngoài.

- ẹ.. Ẹ.. Ẹ..

Tiếng rên phát ra từ rãnh thoát nước bên kia đường. Lại có một đứa bé nào bị vứt bỏ đây? Thương đi về phía tiếng rên, quầng sáng của chiếc đèn phủ lên người đứa bé nằm co quắp, toàn thân sũng nước, cái đầu tròn lủng như chiếc tong phong đèn ngọ nguậy trong tấm áo rộng. Thương đặt vội chiếc đèn cúi xuống bế nó lên. Lạy Chúa, con ơi. Thương thảng thốt kêu. Toàn thân đứa bé lạnh ngắt trừ đôi mắt chớp chớp vì chói sáng và tiếng rên khan đặc như mèo hen bị bóp cổ. Thương ghì chặt nó vào ngực. Mẹ đây, mẹ đây. Giọng Thương xa xót, chị ẵm nó chạy vội vào ngồi xuống chiếc võng treo dưới hiên, quên cả chiếc đèn đang hắt ánh sáng ngược lên trời.

Quấn quanh đứa bé là một chiếc áo bộ đội đã bạc màu, sờn sã. Chiếc áo như ngầm mách chị, đứa bé là sản phẩm của một người lính. Thương lùa tay sờ soạng, đứa bé trần như nhộng. Đốn mạt! Thương rủa thầm. Đã bỏ con mà bộ quần áo còn tiếc. Từ trong tấm áo ủ một tờ giấy rơi xuống đất. Chắc lại là lời ủy thác đây. Thương vắt tấm áo lên dây võng. Trời ơi! Thương không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt Thương một bé gái không có chân. Nói đúng hơn, hai chân của nó bé tí xíu, nhũn nhẹo như chân của vịt con vừa nở, nhú ra từ đôi mông trần teo tóp. Nghe tiếng động, đứa bé ngừng rên, đôi bàn tay nhỏ khùa khoạng, run rẩy lắc lắc như người gẩy đàn. Thương cởi vội chiếc áo đang mặc choàng cho nó rồi ấp vào lòng mình.

- Em bé hả mẹ? - Zuân đã dậy, nó tụt xuống giường chạy ra, giơ cánh tay duy nhất chỉ vào đứa bé hỏi.

- Ừ, em con đấy - Thương đáp - Con ra ngoài cầm cho mẹ cái đèn vào đây.

- Ứ ừ - Zuân ngúng nguẩy - Zuân sợ ma lắm, mẹ gọi chị Doan dậy mà sai.

- Làm gì có ma hả con - Chị dỗ thằng bé - Zuân của mẹ ngoan lắm, ra cầm đèn vào cho mẹ thay quần áo cho em.

- Mẹ gọi chị Doan dậy mà lấy! - Zuân vịn tay vào cánh võng khiến chiếc võng chòng chành.

Chị nhẹ nhàng nói:

- Hôm qua con không thấy chị Doan phải thức khuya giặt giũ quần áo hay sao? Để chị ngủ lát nữa còn dậy nấu cơm cho mẹ con mình ăn.

- Ứ ừ, mẹ Thương chỉ khéo nịnh thôi - Thằng bé lúc lắc người - Con ứ ra đâu, có em bé mẹ chẳng thương Zuân nữa.

- Đừng nói thế Zuân, mẹ thương Zuân nhất nhà mà, cả em bé mới nữa. Zuân ra cầm đèn vào đây cho mẹ đi.

Tiếng nài nỉ của Thương khiến thằng bé mủi lòng, nó giơ bàn tay hai ngón dứ dứ về phía Thương:

- Mẹ ngoéo tay Zuân đã!

Thương bật cười đưa tay chấm chí vào ngón cái của Zuân.

- Chấm chí! Chấm chí! Chấm chí!

Sau ba cái chấm chí, Zuân toét miệng cười, chạy sang bên kia đường cầm chiếc đèn vào.

- Eo ôi, em bé không có chim - Zuân kêu lên khi ánh sáng rọi vào đứa bé.

Thương mở áo để xoa dầu cho đứa bé:

- Em là bé gái mà con.

- Bé gái không có chim hả mẹ? - Zuân hỏi.

- Ừ - Thương đáp - Zuân vào mắc rút cho mẹ bộ quần áo của Zuân ra đây để mặc cho em bé.

- Cho em bé mặc áo của con hả mẹ? - Zuân đưa tay sờ chân con bé.

Thương sẵng giọng:

- Hỏi mãi thôi, con không sợ em bé rét à?

Biết mẹ bực, Zuân vội chạy vào, lát sau nó mang quần áo ra đưa cho Thương. Đứa bé đỡ lạnh nằm im, rúc đầu úp mặt vào lòng chị, những sợi tóc tơ khô dần bung ra úa vàng như hanh nắng.

- Mẹ ơi, có thư này - Zuân cầm tờ giấy lên đưa cho Thương.

- Cứ để đấy cho mẹ, chốc nữa mẹ xem. - Thương đáp.

- Ứ ừ, mẹ đọc bây giờ cơ! - Xuân dí tờ giấy sát vào mặt Thương.

Chiều lòng Zuân, Thương cầm tờ giấy lên xem. Trong tấm giấy duy một hàng chữ:

"Thế gian này làm gì có Chúa".
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 2​


20261030-024158-87d109d6bb.png


2

Tình thương và lòng trắc ấn đôi khi bị nhuốm màu. Sức chịu đựng của con người có hạn. Khi lực bất tòng tâm, ấy là lúc xuất hiện sự oải ra của lòng kiên nhẫn. Dẫu vậy, không bao giờ Thương thể hiện ra mặt, chị ôm đứa bé vào lòng còn một tay xoa lưng Zuân. Đứa bé ngủ và Zuân cũng đã trèo lên võng, nằm cạnh mẹ, thiu thiu ngủ, hai ngón tay ôm giữ mẹ khư khư, dường như nó rất sợ đứa trẻ vừa xuất hiện kia chiếm mất tình thương của mẹ. Trong trại, Zuân là đứa bé ngộ nghĩnh nhất. Thương biết, rồi tới một lúc nào đó, nó sẽ hiểu sự oái oăm của đời, nhưng còn bây giờ, ngoài những câu hỏi vu vơ "Mẹ Thương ơi, sao Zuân có một tay?" "Mẹ Thương ơi, sao bàn tay của Zuân không đủ năm ngón".. Và nhiều câu hỏi khác nữa, mà câu trả lời của Thương chỉ khỏa lấp bằng những cái vuốt ve hoặc ghì riết Zuân vào lòng mà thôi.

Thương không buồn nhiều vì chuyện những người đang tâm bỏ con. Vả, chị không có thói quen lấn cấn, chuyện ấy không xảy ra thường xuyên ở cái trại này mới là lạ. Nhiều lúc Thương tự trách, giá đừng để cho mấy ông nhà báo xía vô thì hay hơn. Lợi bất cập hại, lên mặt báo được một tuần, ngoài tiếng tăm suông, số gia đình công khai mang con tới nhờ Thương nuôi tăng lên, rồi những đứa trẻ bị mang đến bỏ chẳng một lời giải thích, hoặc giả như đêm nay, kèm theo đứa bé là mảnh giấy viết mấy chữ lăng nhăng khó hiểu.

Thương cầm mảnh giấy lên xem một lần nữa. "Thế gian này làm gì có Chúa". Giọng điệu câu chữ đầy trách móc. Trách ai chứ? Chẳng lẽ vì thế gian không có Chúa mà cứ vứt con vào cái trại này ư? Đúng là đồ hàm hồ, thích thế nào thì viết thế. Nghĩ vậy, Thương vò mảnh giấy ném qua cửa sổ, nhẹ nhàng nhấc đầu Zuân xuống võng cho nó ngủ rồi bế đứa bé vào nhà.

Đặt đứa bé xuống giường, Thương đi về phía Doan ngủ lay nó dậy: Doan ơi, dậy đi con, sáng rồi. Doan oằn mình vươn vai, đôi cẳng chân thiếu gióng hơ hếch khỏi hai ống quần trông như cặp chân gà chặt dở, xơ xướng ngọ nguậy. Mấy giờ rồi hả mẹ? - Doan hỏi. Sáng rồi - Thương đáp - Dậy nấu cơm cho các em ăn đi con, nhớ chắt cho mẹ ít nước cơm.

Lại thêm một "quái nhân" nữa hả mẹ? - Doan thì thào hỏi rồi lật sấp người vùng dậy. Sự bất xứng của thân xác khiến hành động thật vất vả. Nó chuồi đôi tay dài khẳng khiu lao xuống đất, đôi chân nhèo nhẽo, èo uột đung đưa vô cảm. Khi vừa chạm đất, ấy là lúc bàn tay Doan "bước đi". Lúc qua chỗ con bé ngủ, Doan tóm tay vào thành giường, co người đánh đu lên, đưa tay sờ soạng. Mẹ cho em bé ăn chưa? - Doan hỏi. Mẹ cho con bé uống chút nước đường rồi - Thương đáp - Khổ, con bé khóc khan cả tiếng, khát, mút lấy mút để. Con bé hơi bị được đấy mẹ ạ! - Doan rút tay ra khỏi đứa bé - Nó đích thị là con em - Xin chào em, cặp "bài trùng" của chị. Nói rồi Doan tụt nhanh xuống đất "đi" về phía bếp.

Thương bật cười vì cách nói của Doan. Tính nó vẫn vậy, lúc nào cũng có thể pha trò được. Hình như con bé không biết buồn, ngủ thì thôi, thức dậy, tay nói, mồm nói. Thương nhìn theo, chợt nhận ra cách "bước" của con bé đã khác, không còn mài hai mông đít xuống đất nữa, mỗi khi di chuyển, cả thân hình được hai cánh tay nâng lên khỏi mặt đất. Thảo nào mấy tháng nay đỡ xà phòng vậy. Trước đây, tháng nào cũng đi toi hai gói bột giặt, nay chỉ lĩnh có một gói, thế mà Thương cứ ngỡ nhà bếp dùng tiết kiệm.

Nhìn Doan "bước", có cảm giác hai cánh tay của nó dài hẳn ra. Hình như hóa công biết mình có lỗi với sinh linh này nên bù vào sự thiếu hụt ấy. Nhưng con bé gầy quá. So với tuổi mười lăm của những đứa trẻ phát triển bình thường, Doan trông như đứa bé mới lên mười. Duy có suy nghĩ và những hành động là trái hẳn. Con bé trở thành "trợ thủ" đắc lực của Thương từ bao giờ Thương cũng không nhớ nữa. Chỉ biết mọi công việc hàng ngày có vướng trở gì Thương đều tỉ tê tâm sự với nó. Con bé chăm chú lắng nghe, thi thoảng đưa ra những ý kiến làm cho Thương cũng thấy bất ngờ.

Ngay như hồi đầu tháng, có một người đến đặt vấn đề gửi con vào trại. Ông ta ngồi kể lể chuyện mình đã có công lao như thế nào với Tổ Quốc với nhân dân một chặp, rồi đề nghị: Chị cứ cử hẳn một người trông nom cháu, hàng tháng tôi sẽ chu cấp tiền nong đầy đủ. Để tiện lợi, tôi mở tài khoản cho chị.

Thương tế nhị xin địa chỉ, hứa sẽ trả lời bằng thư. Sau khi ông ta về, Doan đến cạnh thì thọt: Mẹ ơi, nhà ông ta giầu có thế thì để ông ấy tự chăm sóc con mình. Nếu mẹ nhận chẳng hóa ra trong trại mình có hai chế độ à? Thương kéo nó vào lòng vuốt mái tóc vàng như lửa: Ngữ ấy mẹ chẳng nhận đâu. Muốn gì cũng còn phải xin ý kiến các bác bên phòng Thương binh - Xã hội chứ con. Dào ôi! - Doan bĩu môi - Mẹ tin mấy ông cán bộ ấy vừa vừa thôi, mẹ không nhớ dạo nọ hứa cứ xưng xưng ra mà đến hàng năm rồi có gì đâu! Thôi con - Thương nói - Kệ, mẹ con mình đã hứa với bố Lai sẽ hết lòng vì những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt cơ mà! Nhưng mẹ hay nhân đạo lắm! - Doan đáp rồi chuồi người khỏi mẹ "đi" vào gian thờ. Đến cửa, nó quay lại - Mà mẹ biết người ta bảo nhân đạo là gì không? - Đôi mắt cười ranh mãnh - "Nhân đạo là tự sát" đấy mẹ ạ! Âm vực cuối Doan kéo nhẽo ra khiến Thương bật cười: Nỡm, ăn với nói, các em nghe được thì sao? Doan hi hí cười đáp lại.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 3​


20261030-024316-4f7c157687.png


3

Đã thành nếp, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Doan làm đó là thắp hương cho bố Lai. Theo lời mẹ kể, hai người quen nhau từ hồi còn ở chiến trường và bố Lai là người cứu sống mẹ trong một trận máy bay Mỹ oanh tạc. Và, cả khu đất này với cái xe đạp cà rin kia, trước khi nhắm mắt xuôi tay bố Lai giao lại cho mẹ Thương. Doan cứ ngỡ mẹ Thương là người mạnh mẽ, ai ngờ, mỗi lần nhắc về bố, mẹ Thương lại khóc. Mẹ nói: Nếu bà ngoại là người có công sinh thành ra mẹ, thì bố Lai là người đẻ ra mẹ lần thứ hai. Không có bố Lai, chắc lúc ấy mẹ tự tử mất. Doan biết, nếu mẹ Thương phải tự tử chính là tội lỗi do người yêu cũ của mẹ phản bội. Và thật trớ trêu, ông ta bây giờ làm quan to nhất thành phố Ninh Hải này. To thì to, mẹ Thương và lũ trẻ này cần gì con người bạc tình bạc nghĩa ấy. Tự nhiên, không hiểu sao Doan căm thù con người đã phụ tình mẹ. Cứ như nó hiểu, trên đời này người như mẹ Thương là tốt nhất, vĩ đại nhất.

Doan kéo ghế lại gần ban thờ leo lên. Cái ghế ba bậc rất hợp với thân thể nó. Trông nó leo không khác gì chão chàng leo rào, hai tay víu vào từng bậc co lên, cơ lưng uốn từng khúc, bờ mông teo tóp đeo đôi chân nhõng nhẽo đu đưa. Nó ngồi khoanh tròn trên mặt ghế, lấy giẻ lau ban thờ, thay nước, bật diêm thắp đèn, châm hương cắm vào bình rồi chuồi xuống, cất ghế vào góc, quỳ ngay trên nền đất chắp tay thành kính, mồm nhẩm khấn: Bố Lai ơi, nhà mình có thêm một em bé nữa rồi. Nó giống con lắm bố ạ. Như vậy đến hôm nay quân số nhà mình là mười ba bố ạ. Nhưng đông người nhà mình lại thêm khó khăn. Bố sống khôn, thác thiêng nhớ về phù hộ cho mẹ Thương và chúng con bố nhé! Tiếng thì thầm lay lả của nó như động đến cõi tâm linh, đôi mắt người chết lung linh trong vầng khói mầu lam huyền ảo, rồi đột nhiên những nén hương bùng cháy kèm theo những tiếng lách tách. Doan rùng mình ớn lạnh, thảng thốt kêu lên: Mẹ ơi, bố Lai về.

Nghe tiếng con, Thương chạy vào: Có chuyện gì đấy con? Doan chỉ lên ban thờ, giọng run run: Hình.. Hình.. Hình như bố Lai về mẹ ạ. Không hiểu sao con thấy tự nhiên hương cháy bùng lên. Thương nhìn ban thờ, ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn để lại những làn khói xoắn vòng bay lên. Mẹ Thương nói: Con lại thần hồn nát thần tính rồi. Không! - Doan cãi - Thật mà, con thấy mắt bố Lai chớp chớp. Nếu bố không về sao hương tự nhiên lại cháy? - Biết không thể giải thích cho con hiểu được, Thương nói: - Thì đã bao giờ bố Lai xa mẹ và các con đâu. Thôi, con xuống bếp lo cơm nước đi, muộn rồi đấy.

Doan lết ra ngoài, Thương đi đến ban thờ. Giá như anh còn sống Lai ơi. Thương buông tiếng thở dài, lặng lẽ nhìn lên. Tàn nhang trên bình hương cong như những dấu hỏi. Lấp ló sáng tối là chân dung người đàn ông đầu đội mũ tai bèo, gọn gàng trong bộ áo quần bà ba, cổ khoác khăn rằn, súng AK vắt chéo, nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng trong, long lanh nhìn Thương khích lệ: Gắng lên em. Tất cả rồi sẽ qua, hãy gắng vượt lên, em hãy đi theo con đường mình đã chọn.. Ôi! Số phận. Thương bỗng thấy ớn nhột, gai ốc nổi rộm, chân tóc dựng đứng, toát lạnh, cảm giác lạ lùng, mơ hồ xâm chiếm toàn thân.. Có phải anh về thật không? Thương thì thầm. Nếu anh về thì gặp em trong mộng nghe anh. Thương rút nén hương châm vào đèn, ánh sáng bừng lên bập bùng, chị không khấn, đứng lặng nhìn anh. Giá như anh còn sống Lai ơi..

Mặc dù nghe mẹ nói vậy, trong đầu Doan vẫn luôn lởn vởn hình ảnh ngọn nhang bùng cháy và đôi mắt bố Lai lung linh trong màn khói. Chắc mẹ Thương nghĩ mình sợ nên an ủi vậy thôi - Doan nghĩ trong lúc vào buồng lấy gạo - Sợ gì chứ! - Cứ như mẹ Thương kể, thì lúc còn sống bố Lai hiền khô. Nó thục tay cầm ông bơ vét, tiếng quèn quẹt nạo xuống đáy thùng báo cho nó biết gạo sắp hết. Gạn mãi, nghiêng cả thùng mới được non ba bơ. "Nhiều no, ít đủ", Doan lấy câu thành ngữ của các cụ ra an ủi. Nhưng còn bữa trưa? Lo lắng vậy nhưng khi "đi" ra giếng nó quên khuấy.

Vo gạo xong Doan mới mở cửa lò, làm như vậy đỡ tốn than. Gió lùa vào, lửa hồng dần, nước trong chảo sôi lăn tăn, Doan bưng rá gạo đổ vào rồi lấy đũa cả đảo nhẹ. Tuy vậy tâm trí Doan vẫn nghĩ về con bé. Giá các ngón chân của nó cũng dính bết vào nhau như của Doan thì đúng hệt. Nhưng thôi, so với Doan, bàn chân con bé còn dễ coi hơn, thoạt nhìn vào đỡ ghê.

Em con tên là gì hả mẹ? - Doan hỏi khi Thương bê rổ bát vào bếp. Ngoài tờ giấy viết nhăng viết cuội ra còn chẳng có gì con ạ! - Thương xếp bát đũa vào mâm - Mẹ vừa phát hiện ra nó sáng sớm nay, đã kịp sao mà tên mới tuổi! Doan ngừng tay đảo gạo: Thế mẹ định đặt tên em là gì? Mẹ cũng chưa biết - Thương đáp. Đặt tên em bé là Đơn Đơn mẹ ạ! - Doan nói. Mẹ Thương nhìn Doan: Sao lại đặt tên em là Đơn Đơn hả con? Doan gợt những hạt gạo bám trên đôi đũa cả: Con không biết, tự nhiên thôi mà mẹ.

Thương ngồi thân người ra. Đơn Đơn, cái tên nghe có vẻ xa xót, nhưng như vậy đúng với hoàn cảnh hơn. Được - Thương gật đầu - Mẹ đồng ý, đến lúc ăn cơm con nhớ giới thiệu tên em cho cả trại con nhé! Vâng - Doan đáp - Thế còn tờ giấy người ta để lại đâu hả mẹ? Doan hỏi khi mẹ Thương đi ra sân. Mẹ vứt đi rồi - Thương nói - Họ viết lăng nhăng ấy mà, có gì đâu mà giữ hả con. Vâng - Doan đáp, nhưng chờ mẹ Thương lên nhà, nó lết ra ngoài, vòng ra nhặt tờ giấy lên đọc. Đồ nhẫn tâm! - Doan lẩm bẩm lết vào, nhìn thấy chiếc áo bộ đội bẩn thỉu vắt trên võng, Doan cầm lên ngắm nghía, chiếc áo cũ, hôi xì hôi xịt, rách bươm, nó nhăn mũi, chợt thấy cồm cộm nơi túi áo, chờn chợn hồi hộp, tim Doan đập thình thịch, vội vàng bật cúc thò tay vào móc ra. Đó là một cây thánh giá nhỏ lồng trong sợi dây dù. Doan "xì" một tiếng. Tưởng gì! Nó giơ lên định quăng đi. Nhưng chợt nghĩ thế nào, nó dừng lại ngắm nghía một chút, đặt tờ giấy nghiêm ngắn vào, gấp lại cẩn thận nhét trả vào túi, cài khuy rồi cầm chiếc áo lết về phía bếp.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 4​


20261030-024739-5ae3e0f699.png


4

Bọn trẻ trong trại Linh Chi thường ít xuất hiện những biểu hiện phiền muộn vì hoàn cảnh trớ trêu của mình. Chúng chưa nhận ra hoặc thái độ vô tư của chúng như thể những đứa trẻ phát triển bình thường khác, như cây đời vươn lên theo quy luật sinh tồn. Thậm chí, nhiều khi chúng còn lấy khuyết tật, méo mó, biến dạng, dị hình trên thân xác mà khoe mẽ, phô diễn cho thiên hạ mủi lòng cười cợt.

Thương không muốn vậy, không muốn người đời phủ lên chúng lòng thương hại. Tất nhiên, những đứa trẻ ấy bị thiệt thòi, thiếu thốn, nhưng không vì thế mà bọn trẻ đáng bị coi như chính chúng là tội đồ tự gây nên vậy, và họ là những kẻ buộc phải tới ban phát ân huệ.

Thương lạ gì, sự giả dối thường lộ đuôi cáo, nhiều kẻ thuộc giai tầng thượng đẳng, trên danh nghĩa gì gì đấy, đến, bảo Thương tập hợp bọn trẻ lại, tấu diễn một chập, trước mặt trao quà, sau lưng nhổ nước miếng phì phì. Họ ghê tởm mà, chả thế có ai dám ngồi ăn cơm chung với chúng đâu.

Doan nói: Thôi mẹ ơi, mẹ cả nghĩ làm gì, chúng con chẳng đáng để cho bọn họ rủ lòng thương hại đó sao. Mẹ có nhìn thấy các em con mừng rỡ khi nhận quà không?

Thương không trả lời, cái lý của Doan có gốc, bọn trẻ vẫn chỉ là bọn trẻ, nhưng Thương không muốn chúng coi mình như bọn hề trong đoàn xiếc rong, diễn xong, ngửa mũ đi vòng quanh chờ thiên hạ ném tiền vào. Lẫn trong những đồng tiền nhầu nát có cả những tờ vé số hoặc mảnh báo bẩn thỉu nằm lẫn.

Dẫu vậy, Thương vẫn phải thừa nhận một thực tế, nhờ những cuộc gặp gỡ ấy, nhờ chút bố thí ít ỏi ấy, tinh thần của bọn trẻ ở trại Linh Chi có khá hơn, vật chất tuy có hạn, nhưng cũng giải quyết được phần nào, nhất là giai đoạn này, những khó khăn thiếu thốn kinh tế đè nặng lên vai Thương, và chị đã dốc đến những đồng tiền cuối cùng. Nếu cứ cái kiểu "giật gấu vá vai" thế mãi, thì chưa biết mình sẽ ra sao với một lũ trẻ thiếu hụt về thân xác và thiểu năng trí tuệ này.

Trong bữa cơm sáng, khi nghe Doan thông báo trại có thêm "nhân mạng" nữa, thằng Zuân bô bô: Em bé mới đến không có chim, còn hai chân giống như chân của chị Doan nhưng đẹp hơn vì có đủ ngón. Doan cười: Thế là từ nay nhà bếp của trại có người kế vị rồi, đề nghị công chúng cho một tràng pháo tay đón tiếp. Cả bọn vừa vỗ tay vừa dùng các thứ đập ầm ầm xuống mâm. Xin bếp trưởng cho nghe "tánh ranh" kẻ hậu sinh mới zô? - Một đứa bắt chước tiếng miền Nam hỏi. Doan cầm chiếc muôi múc cơm hua lên trời: Trại cô nương ta đã quyết định "khai sinh" cho tiểu nữ tên là Đơn Đơn. Sao cái tên chi mà kỳ zậy? - Lại là đứa lúc nãy đặt câu hỏi. Là vì.. Là vì.. - Bí từ Doan chưa biết đáp ra sao, bỗng nhiên nó quát to - Thôi, tất cả ăn đi. Xong rồi đứa nào đi làm thì đi làm, đứa nào học thì đi học. Còn Đơn Đơn nghĩa là hoa mẫu đơn kép, hiểu chưa? Cấm đứa nào hỏi vớ vẩn!

Trong nhà, Thương đang bón cháo cho đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, co cơ phải nằm tại chỗ, nghe Doan nói chuyện với lũ trẻ. Thương bật cười. Chịu nó thật, dù bất cứ lúc nào nó cũng có thể tạo ra niềm vui được. Nhiều lúc Thương nghĩ, nếu trại này không có con Doan thì không biết Thương sẽ xoay xở ra sao. Đi lại khó khăn như vậy nhưng Doan làm đủ mọi việc, và rất giỏi công việc bếp núc.

Thương nhớ hồi con bé mới đến, người dì ghẻ chỉ sợ Thương không nhận, cô ta nỉ non: Cũng bất đắc dĩ em mới phải đến nhờ chị. Giá bố nó còn sống thì em chả đến phiền chị đâu, dầu gì cũng còn có chỗ khuây khỏa, nhưng bây giờ.. Này, chị nhìn em xem - Cô ta nói - Tuổi xuân hơ hớ thế này mà cứ ở vậy nuôi nó mãi sao được, mà để nó ở nhà có người nào tới nhìn thấy liệu họ có dám ngó ngàng đến em nữa không? Ra là cô ta sợ có nó thì khó lấy chồng. Thương nhìn đứa nhỏ, đôi mắt nó nhìn lại như van lơn. Thương xoa đầu, hỏi: Con có muốn ở đây với cô không? Con bé nắm chặt tay Thương hỏi lại: Ở đây cháu có bị đánh đòn không hả cô? Thương quay lại nhìn xoáy vào mắt người đàn bà: Chị hay đánh cháu lắm phải không? Dạ.. Không.. - Người phụ nữ luống cuống, tránh cái nhìn của Thương giọng ráo hoảnh - Chỉ thi thoảng nó làm em bực quá thôi ạ! Thôi, chị nói vậy đủ rồi! - Thương gạt, với tay lấy cuốn sổ đưa cho chị ta - Chị viết giấy cam đoan rồi ký vào. Tôi giao hẹn trước. Đã giao cháu cho tôi nuôi, cấm đòi lại. Người đàn bà mừng rỡ viết giấy và trước khi đi còn để lại cho Thương một số tiền nhỏ.

- Mẹ ơi, để con bón cho các em, mẹ lên nhà, có khách - Doan lết từ dưới bếp lên, gọi. Thương đưa bát cháo cho Doan: Ai đến sớm thế con? Doan đón bát cháo: Khách đi bằng ô tô. Con chưa thấy đến trại mình bao giờ. Thương lẩm nhẩm: Ai nhỉ? Chị đứng dậy đưa tay vuốt lại mái tóc rồi bước ra.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 5​


20261030-025039-7d7bcd1603.png


5

Người khách đứng quay lưng ra cửa, anh ta đang ngắm những bức tranh cắt từ họa báo dán trên tường. Tất cả lộn xộn không một trật tự. Dường như chủ nhân thích cái gì là cắt ra và dán, không cần biết khiếu thẩm mỹ hay trường phái hội họa nào hết. Đây là một phiên bản bức tranh nàng Li Dơ của danh họa Lê - Ô - Na - Đơ - Vanh - Xi, này là bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân chen giữa hàng loạt biếm họa vẽ súc vật của những tờ báo nước ngoài, lại còn cả một bức áp phích phác họa Tổng thống Mỹ ôm bom, đuôi quả bom trông không khác chi đuôi cá chép trong "Lý ngư vọng nguyệt". Thật phản cảm, người khách nhăn mặt lại như thể ăn cơm nhai phải sạn.

Thương nhận ra tấm lưng dài rộng của anh sau tấm áo thường phục, xương cầu vai nhô hình dấu mũ xuôi đuột từ bờ vai xuống cánh tay. Cái tấm lưng kia và bờ vai ấy suốt một thời thiếu nữ Thương đã tựa vào đấy. Nhưng bây giờ đã không là của chị, có cái gì nghẹn đắng trong cổ họng, Thương không muốn nghĩ, thậm chí không muốn nhớ tới thì anh lại xuất hiện. Đến đây mà làm gì, ban phát một lời an ủi hay nhắc lại những dĩ vãng xa xưa..

Thương ngập ngừng một chút rồi quyết định quay lại bếp, mình sẽ báo con Doan lên khước từ..

- Hoa!

Tiếng gọi giật vang lên làm đôi chân Thương dừng bước. Trời ạ, lại còn nhắc cả tên nữa làm gì, tôi đã chôn vùi nó từ lâu rồi cơ mà. Xin đừng ai nhớ, và có nhớ thì cũng đừng nhắc lại. Cái tên xưa, gắn cùng những kỷ niệm đánh động cánh cửa lòng đã khép, Thương quay lại, nét mặt tức giận đầy phẫn cảm:

- Anh đến đây làm gì? Anh về đi!

- Cho anh năm phút thôi Hoa à! - Giọng người khách van vỉ.

Thương trừng mắt như ném lửa vào mặt khách:

- Tôi đã nói anh quên cái tên ấy đi cơ mà. Cái Hoa nó chết từ lâu rồi!

- Anh muốn quên nhưng không quên được Hoa à - Giọng người đàn ông mềm như sợi bún vừa vắt.

- Đấy là việc của anh, không liên quan gì đến tôi cả! - Thương quay ngoắt đi.

Tiếng đáp đuối lả:

- Anh biết, nhưng còn anh thì không sao quên được. Mong em..

- Anh cần gì, nói đi! - Giọng Thương nhẹ bớt.

Người khách bước ra sân, đi tới gần:

- Vào nhà đã em, ngoài trời sương chưa tan, anh sợ em lạnh. - Không! - Giọng Thương dứt khoát - Nếu anh còn nài ni, tôi sẽ không nói chuyện. Mà tôi giao hẹn, anh không được nhắc tới tên cũ của tôi trước mặt lũ trẻ và không nói gì tới chuyện đã qua.

- Được rồi, anh hứa - Người đàn ông chấp nhận, bước ra ngoài - Hoa.. À.. À quên, Thương ơi, sắp tới em cho anh tổ chức tại trại nấm Linh Chi một cuộc họp báo được không?

Thương quay lưng về phía người đàn ông, chị nhìn bè rau muống trên mặt đầm, những bông hoa năm cánh màu trắng rập rờn.

- Họp báo? - Thương giật giọng - Để làm gì?

- Thành phố chuẩn bị cho đại hội.. - Người đàn ông ngập ngừng.

- Thế thì có liên quan gì đến trại của tôi? - Thương quay lại, hất hàm, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông - Sao anh không sang bên Làng Chài mà tổ chức?

- Dân Làng Chài sống nay đây mai đó, khó tập trung, vì vậy anh muốn đến gặp em..

- À.. - Thương ngắt lời - Tranh thủ phiếu.. Tôi hiểu rồi.

- Em thông cảm.. - người đàn ông bối rối.

- Thôi, hết năm phút rồi! - Thương khoát tay - Anh về đi, có gì tôi sẽ trả lời sau.

- Hoa.. - Tiếng người đàn ông thảng thốt.

- Anh có im ngay đi không? - Thương gằn giọng - Nếu anh còn nhắc lại cái tên ấy một lần nữa thì đừng nói tôi ác! Thôi, anh về di!

Thương quay ngoắt di, nhìn mấy đứa trẻ ôm cánh cổng, tay chỉ trỏ về phía chiếc xe con màu xanh lam đứng bên kia đường, Thương quát:

- Tất cả vào nhà! Có cái gì hay ho mà xem? - Nói xong chị tất tả đi về phía bếp.

Người đàn ông dừng lại nhìn theo, tần ngần giữa vệt nắng xiên chéo qua màn sương mờ trên sân một lát rồi đi ra cổng. Đàn chó con nằm trong ổ lách nhách chạy theo nhấm nhẳn sủa. Tiếng máy xe khuất dần trong buổi sáng ban mai.

- Ai đấy hả mẹ? - Doan hỏi khi Thương vào bếp.

- Người dưng! - Tiếng Thương đáp cộc lốc.

Doan ngước nhìn Thương bối rối như chính mình là người gây ra lỗi, nó xoay người lết ra phía sân rửa. Nhìn theo con, chút ân hận nhóe lên trong lòng chị.

- Doan ơi! - Thương gọi.

- Dạ, mẹ bảo gì con ạ? - Doan quay lại.

- Mẹ vô lý lắm phải không? Cho mẹ xin lỗi - Thương nói.

- Có gì đâu hả mẹ - Doan đáp - Con để cháo ở chạn ấy, mẹ mang lên để lát nữa con cho Đơn Đơn ăn.

- Con cứ dọn dẹp đi, chờ nó ngủ dậy mẹ bón cho em.

- Vâng ạ! - Doan đáp.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 6​


20261030-025123-c81c613ac3.png


6

Đơn Đơn tỏ ra là đứa bé ngoan hiền. Được ăn no, con bé mở to đôi mắt đen lơ láo nhìn xung quanh, cái đầu ngúc ngắc, miệng hát ê a, hai bàn tay nhỏ xíu quờ quạng, những ngón tay xinh xinh vẫy như múa. Nhìn nó được ủ kín trong tấm áo, không ai nghĩ nó có đôi chân bất hạnh thế. Thương lấy tay gợt hạt cơm vương trên mép nó. Con bé này lớn lên sẽ rất xinh. Thương thở dài.. Xinh đẹp mà làm gì con ơi! Ngày xưa chẳng có một thời mẹ đã là một thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng Hương Thủy đấy ư, thế mà đời có chiều ai đâu. Hồng nhan thường bạc phận, người xưa chẳng nói thế rồi sao..

Cuộc gặp mặt với người khách không mời mà đến làm lòng chị bứt rứt. Đã không muốn nghĩ mà không làm sao tránh nổi. Giá chi trong chiến trường mảnh bom mang hẳn đời chị xuống mồ thì hôm nay đâu phải khó nghĩ vậy.

- Mẹ ơi, hết gạo rồi mẹ ạ! - Tiếng con Doan cắt đứt luồng suy nghĩ của Thương.

- Con gọi điện ra cửa hàng gạo mang tạm cho hai yến, bảo họ ghi sổ nợ cuối tháng mẹ cháu sẽ thanh toán cả nợ cũ! - Thương đáp.

Doan co tay trèo lên giường:

- Bưu điện cắt dây treo máy rồi mẹ ạ, người ta bảo trại nợ tiền điện thoại hai tháng rồi. Cửa hàng gạo mình còn nợ thế, chắc gì đã cho nợ thêm.

Thế có quá quắt không cơ chứ! Hôm trước đã báo với con bé trực ở bưu điện cho khất rồi, vài hôm nữa người ta tát ao bán cá sẽ trả.. Đúng là đồ táng tận. Thương đứng dậy:

- Con trông em cho mẹ, nhớ đừng nói gì với các em chuyện gạo nước con nhé!

- Vâng.

Thương mở kho, dắt xe đạp ra. Đã lâu không sử dụng, xe bẩn quá, những bụi là bụi. Chị chạy vào rút chiếc phất trần ra phẩy, bụi bay thành hoa, chiếc xe sạch sẽ hơn một chút. Thương cúi xuống kiểm tra lốp, bánh trước hơi non, không sao, chốc nữa ra ngã ba bơm. Thương dắt xe ra cổng bỗng chị dừng lại tần ngần.. Nếu họ không cho nợ thì làm thế nào? Điện thoại không cần thiết, chẳng liên lạc thì đừng. Nhưng còn lương thực, hết gạo lấy gì cho các con ăn? Chân Thương đặt lên bàn đạp lại bỏ xuống.. Trong nhà còn gì không nhỉ? Một ý nghĩ lóe lên, Thương dựng chân chống xe đi vào nhà, dừng lại vài giây trước chiếc ti vi rồi quyết định nhổ phích, tháo giắc ăng ten, bê ti vi ra xe.

- Mẹ mang ti vi đi đâu đấy? - Zuân đi từ ngoài vườn vào thấy thế, hỏi.

- Mẹ mang ra thợ chữa - Thương dáp.

- Ơ.. - Mắt thằng bé tròn xoe - Tối qua chúng con còn xem chương trình "Bông hoa nhỏ" cơ mà?

- Các con không thấy hình bị giãn à? Xem thế hại mắt lắm! - Thương cúi xuống tránh đôi mắt ngây thơ, nói.

Tối qua xem có gì đâu nhỉ? Thằng Zuân nghiêng mặt cố tưởng tượng lại hình ảnh xem hôm qua, mặt nó tũn lại, cau có, cái mũi phồng phạo, đôi lông mày nhích lại gần nhau. Thương vòng sợi dây chun sang bên kia cố với mà không được, bảo Zuân:

- Zuân, đưa hộ mẹ đầu dây.

Zuân chạy sang nhúp đầu dây đưa cho mẹ, nó dùng hai ngón tay giữ chiếc ti vi. Nhưng trong đầu vẫn còn hoài nghi:

- Thế tối nay chữa xong không mẹ? Chúng con đang xem phim "Thuyền trưởng Pa Pai", buồn cười cực!

- Zuân ơi, xuống hộ chị cái này - Tiếng Doan gọi từ dưới bếp.

- Vâng! - Zuân đáp - Chờ em một tý.

Thương thắt nút giây chằng, bảo con:

- Thôi được rồi, con xuống xem chị Doan nhờ cái gì.

Zuân co cẳng chạy xuống bếp, đến cửa nó quay lại dặn:

- Mẹ bảo họ sửa ngay cho chúng con xem nhé!

Thương gật đầu, gạt chân chống, trèo lên xe, lòng ngượng nghịu, bứt rứt như đang làm một điều gì khuất tất. Lúc ra khỏi cổng, qua hàng rào cây cúc tần chị lén nhìn về phía bếp, hai đứa trẻ đứng sau ô cửa đang thì thầm to nhỏ.. Đành vậy thôi các con, trước hết phải giải quyết cái đói đã. Thương nhấn pê đan, đạp vội.

Trong cửa bếp, thằng Zuân ngơ ngẩn nhìn theo.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 7​


20261030-025205-0d1c59b484.png


7

Nì nèo mãi, thằng cha chuyên cầm đồ cũng chỉ đặt giá cái ti vi có hai trăm nghìn đồng. Hắn lấy mu bàn tay gõ gõ vào vỏ chiếc ti vi, mồm phán như thánh tướng:

- May ti vi của bà chị xê ry mới, máy nội địa nhưng được cái màn hai mươi in, bóng hình còn tốt nên tôi mới cầm cho giá ấy, chứ nếu kém thì không quá "một lít"!

- Nếu tôi có tiền trả thì chú tính tiền cược bao nhiêu? - Thương hỏi.

Chủ hiệu cầm đồ đáp tưng tửng:

- Ngay ngày mai thì "năm choác", còn từ ngày kia trở đi thì mỗi ngày tính "một xập", để qua tháng coi như mua lại cộng với tiền lãi đã quy định.

- Sao mà khiếp thế! - Thương kêu lên - Có quá bằng mua ti vi mới.

- Khiếp thì đừng mang đến nữa! - Câu đáp lại bất cần. Chủ hiệu cầm đồ mặt lạnh tanh, hắn rút điếu thuốc lá đưa lên miệng ngậm, tay cầm bật lửa định bật bỗng ngừng lại, đi tới ngồi xuống xem chiếc xe, móng tay gại gại vào khung, đầu gật gù:

- Méc-Xê-Đuya-Ra đây, loại này làm bằng hợp chất không rỉ, "con xe" này bà chị có định giải quyết không?

- Có mỗi cái xe làm phương tiện, tôi bán cho chú thì lấy gì mà đi? - Thương đáp.

Chủ hiệu cầm đồ thổi khói lên trời:

- Ấy là cứ dạm với bà chị trước, khi nào sướng bán thì mang lại đây! Của này cổ rồi nhưng lại hợp với dân sành chơi ở thành phố.

Thương dắt xe nhảy lên đạp vội, đường như chị sợ đứng ở đấy lâu chiếc xe đạp bị gã chủ hiệu cầm đồ hóa giá mất. Cái gì bán chứ cái xe này thì không được! Chiếc xe là kỷ niệm của Lai để lại. Nhớ hồi gặp lại nhau, anh khoe mang từ miền Nam ra. Tài sản một đời binh nghiệp của anh đấy! - Lúc hạ chiếc khung xe từ trần nhà xuống anh nói - Nó là hợp kim không rỉ. Ngày xưa loại xe này chỉ có nhà giàu mới mua được - Lai giải thích - Để anh kiếm phụ tùng lắp cho em đi. Nói rồi anh nhẹ nhàng bóc từng lớp giấy quấn quanh. Chiếc khung xe ánh lên mầu trắng sữa. Rồi anh hì hụi ra chợ Sắt Ninh Hải, chọn đồ mua về lắp cho chị. Lúc chị đi thử xe, anh không giữ nổi niềm vui sướng, anh nói cười suốt ngày, quên cả những cơn đau đang dày vò trong cơ thể. Tất cả những hình ảnh ấy đường như còn đọng lại trong chị. Vậy mà đời thật bất công và vô lý đến tận cùng, cứ người nào tốt, hiền lành là trời lại bắt đi..

Đang đi bỗng Thương phanh kít xe lại, tiếng phanh gấp làm mấy người đi trên đường ngạc nhiên, họ vừa đi vừa nhìn lại người đàn bà đứng sững như trời trồng giữa đường.

Thương đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Sao mình không lợi dụng cơ hội ấy nhỉ? Đời có cái gì không có giá đâu. Xem nào.. Xem nào.. Thương dắt xe vào lề đường dựng chân chống rồi ngồi xuống bãi cỏ ven đường. Đầu chị căng như sợi đây đàn.. Một ý nghĩ lóe lên, trong cái khó ló cái khôn. Thương nhặt mấy viên sỏi nhỏ sắp xếp làm giáo cụ trực quan. Nào, đây là trại Linh Chi - Thương vẽ xuống mặt đất một vòng tròn - hiện nay đang tàn tạ, nguy cơ đói rét đe dọa những đứa trẻ là cái chắc! Còn đây là hai cái ao, Thương xếp hai hòn đá nhỏ, hôm nọ cho đánh thử mẻ lưới định thu hoạch non, cá ao trên còn tàm tạm, nhưng ao dưới cá còn bé quá, bán vội sẽ mất giá, cơ chừng này phải vài ba tháng nữa mới được. Còn đây, Thương xếp sỏi thành dãy: Tiền điện thoại hai tháng chưa trả này, tiền gạo còn nợ này, tiền lương của mấy vị trong xóm làm công chưa lĩnh này.. Gì nữa nhỉ? Thương cau mặt cố nhớ. À.. Còn chăn, màn, quần áo rét của lũ trẻ, sắp mùa đông rồi, lại còn Đơn Đơn nữa, mặc lại áo quần của các chị nhưng tối thiểu cũng phải mua cho nó một bộ quần áo mới và cái hòm đựng.. Trán Thương rịn mồ hôi.. Còn cả cái tivi hôm nay mang cầm cố nữa chứ, lát nữa về biết nói thế nào với lũ trẻ đây?

Hai bàn tay Thương vặn vẹo, những đốt xương vô tội bị bẻ kêu khục khục. Tại sao không chứ? Bọn họ thiếu gì đâu mà không móc? - Những ý nghĩ dằng dai nổi lên - Mình có lấy không cái gì của ai đâu. Chẳng qua chỉ là sự trao đổi. Nếu họ muốn ta sẽ chiều, nhưng phải được cái gì chứ? Đúng rồi! Thương khẽ reo như người vừa phát kiến ra định luật mới. Mình có lấy cho riêng mình đâu! Bọn trẻ trại Linh Chi cần có cái ăn, cái mặc.. Đấy, lại còn khoản thuốc men, sách vở, bút mực nữa.. Thương vùng đứng dậy, ý tưởng như đóng đinh: Không còn con đường nào khác, phải thế thôi!
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 8​


20261030-025248-8831908037.png


8

Chủ tịch Thành phố Ninh Hải ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, tay cầm bút xoay xoay, khuôn mặt nhám, quầng thâm trên đôi mắt đen đậm trông như khuông kính mầu chì, mớ tóc nửa bạc nửa đen xõa che vầng trán cao. Chiếc đồng hồ quả lắc dựng đứng gần tường thong thả buông từng khắc bền bỉ. Từ hôm xuống trại nấm Linh Chi về, không hôm nào anh ngủ ngon, những gì anh nghe được và đọc trên báo khác xa với tình hình thực tế. Làm thế nào để giúp được Hoa, đó là điều không đơn giản. Dẫu nghèo, nhưng chưa chắc đã hèn, không phải lúc nào con người khốn khó cũng chìa tay xin ăn. Thái độ của Hoa đã nói lên điều đó. Bằng cách nào để tiếp cận anh chưa biết, nhưng đó là mục tiêu anh muốn làm..

Tiếng chuông điện thoại reo, Chủ tịch Thành phố cầm máy, thường trực báo có khách xin gặp.

- Đồng chí mời người ta vào, nhắc với khách tôi tiếp họ mười phút.

Đó là thói quen, Chủ tịch thường tiếp khách theo quy chế riêng của mình. Anh súc ấm pha trà, đấy cũng là thói riêng, anh không thích phiền tới ai nếu một khi tự làm được.

Có tiếng gõ cửa.

- Mời vào - Anh nói.

Bước chân tới gần, Chủ tịch Thành phố ngẩng lên, bỗng giật mình, chiếc chén cầm trên tay suýt rơi. Anh ngạc nhiên thực sự khi khách tới là Thương.

- Ôi! Hoa, em vào đi! - Chủ tịch Thành phố đứng dậy, chợt nhìn thấy cái cau mày của người đàn bà, anh vội chữa - Xin lỗi, anh trót quen miệng, thế.. Thế.. Có việc gì mà Thương lên sớm thế?

- Nghe người thường trực nói ông Chủ tịch chỉ tiếp khách có mười phút? - Thương hỏi.

- Em thông cảm, ở đây họ quen cách làm việc của anh rồi mà. Em ngồi xuống đây! - Chủ tịch đon đả, chìa tay vào chiếc ghế Sa lông.

- Vâng, thế thì tôi cũng xin được vào việc luôn cho khỏi mất thì giờ - Thương ngồi xuống để chiếc túi sang chiếc ghế bên cạnh, vẻ sẵn sàng đối thoại.

- Thì cũng phải có trường hợp ngoại lệ chứ em! Anh xin phép một chút - Chủ tịch nhấc máy điện thoại - A lô.. Nếu có khách thì bảo họ chờ, tôi bận! - Đặt ống nghe xuống anh quay lại, cầm ấm rót rồi đẩy chén nước về phía Thương - Em uống nước đi.

- Cảm ơn - Thương nhìn hơi nước bảng lảng bay trên miệng chén, hương sen thoảng thơm dìu dịu.

Anh vẫn vậy, thích uống chè sen. Ngày trước, nhà anh có ao sen và mẹ anh chuyện ướp trà sen bán. Bà khéo tay lắm, khi hoàng hôn buông, bà chèo thuyền vạch từng bông hoa thả từng nhúm chè nhỏ bọc trong giấy bản vào rồi nhẹ nhàng vuốt cánh hoa lại như cũ để qua đêm. Bà giảng giải làm như vậy tự đọt chè sẽ hút hương và mùi thơm mới ngát. Thương nhớ trước hôm Hải lên đường, anh dùng thuyền nan chở cô đi lòng vòng trên ao. Đã cuối mùa, những phiến lá bắt đầu ngả mầu, lác đác những búp sen uốn câu thả hình xuống mặt nước, anh ngắt lá đưa cho cô đội lên đầu rồi cho thuyền lách vào hái những búp sen xâu thành chuỗi đeo vào cổ cô. Trong mùi hương dịu dàng, bốn con mắt tình yêu nhìn nhau đăm đắm, hơi thở nồng nàn hòa quyện, đôi môi tìm tới đôi môi, nụ hôn đầu đời và cũng là nụ hôn cuối cho một cuộc tình..

- Nào - Chủ tịch Thành phố ngồi xuống đối diện với Thương - Có việc gì em nói đi.

- Mấy hôm trước ông Chủ tịch Thành phố có yêu cầu muốn mở cuộc họp báo tại trại Linh Chi? - Thương hỏi.

- Thế ý của em thế nào? - Chủ tịch Thành phố hỏi lại.

- Cuộc họp báo ấy quan trọng đối với ông hay đối với trại Linh Chi? - Thương không đáp mà đặt lại câu hỏi.

- Anh nghĩ nếu tổ chức được cuộc họp báo ở đấy thì sẽ tốt cho cả hai. - Chủ tịch Thành phố nói.

- Nhưng nếu tôi từ chối? - Khuôn mặt Thương vênh lên.

- Vậy hôm nay em lên đây để trả lời từ chối? - Chủ tịch nhìn, đôi mắt xiên chiếu vào mắt Thương.

- Không - Thương tránh cái nhìn - Tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện.

- Hình như với anh, em lúc nào cũng có điều kiện. Vậy em nói đi? - Đôi môi Chủ tịch khẽ nhếch lên vẻ như cười.

- Không có điều kiện tôi lên đây để làm gì? - Giọng Thương bất ngờ trở lên gai góc, hai tay xoắn vào nhau vặn từng đốt - Tôi không cần biết ông có dự định gì cho mình, điều đó ngoài suy nghĩ của tôi. Điều tôi cần ở xã hội là sự quan tâm cụ thể chứ không phải những lời hứa hão và một vài bài báo xoa đầu..

- Còn phụ thuộc vào chế độ chính sách mà em - Chủ tịch thành phố ngắt lời Thương, còn đôi mắt đọng lại trên hai bàn tay người đàn bà, anh nghe rõ tiếng lắc cắc khớp ngón kêu, thói quen ấy của Hoa chưa bao giờ anh quên.

- Chờ đến bao giờ? - Thương buông tay, quắc mắt nhìn - Để đến khi các con tôi đói rã họng ra phải không? Hay để tôi phải cho chúng bò lê thất thểu đi ăn mày, ăn xin ở các nơi?

- Thương hãy nói điều kiện của mình đi - Chủ tịch Thành phố tránh cái nhìn như chèm lửa.

- Nếu các ông muốn tổ chức họp báo ở trại Linh Chi của tôi - Thương nói - Xin các ông trả cho chúng tôi một khoản tiền!

- Coi như em cho thuê địa điểm? - Chủ tịch Thành phố hỏi.

- Ông muốn nghĩ thế nào cũng được! - Thương ngẩng mặt nhìn, cái nhìn như thách thức - Các con tôi đang đói, trại của tôi cần tiền chứ không cần danh. Nếu thỏa thuận được, khi họp báo các ông muốn bảo chúng tôi "diễn" thế nào chúng tôi cũng đồng ý.

- Đừng nặng nề thế em - Giọng anh thật nhẹ - Nếu trại có khó khăn thực sự thì em cứ làm đơn trình bày, anh sẽ đưa ra Thường vụ xem xét.

Thương đứng phắt dậy:

- Tôi đến đây không phải để xin các ông bố thí! Nếu tôi biết phải phiền phức như vậy, thì xin lỗi đã làm mất thì giờ của ông.

Thương xăm xăm đi ra, Chủ tịch Thành phố vội đứng dậy chạy theo níu lại, Thuơng vằng tay, quá đà đập vào cạnh tường.

- Ối, đau.. - Thương ôm tay ngồi sụp xuống, một vài giọt máu tứa ra rơi xuống nền nhà.

Chủ tịch Thành phố luống cuống, anh cầm cánh tay Thương:

- Anh xin lỗi, tại anh, tại anh.. Trời ơi, đau lắm không em? - Anh xuýt xoa rên rẩm, kéo Thương vào ghế bắt ngồi xuống rồi đi vào phòng mang hộp cứu thương ra.

Đến bây giờ mà vẫn còn giữ! Thương nhìn hộp cứu thương của Trung Quốc viện trợ dành riêng cho quân đội vào thời còn chiến tranh. Chiếc hộp gợi nhớ cho Thương bao điều ẩn chứa trong lòng. Ôi, giá chi đó là những kỷ niệm đẹp..

Chủ tịch Thành phố mở lọ ô xy già rửa vết thương:

- Em chịu đau một tý.

Tiếng bọt sủi nổ lụp bụp ngắt đi những dòng suy tư của Thương, chị nhăn mặt, xót quá!

Chủ tịch Thành phố nâng bàn tay chị, dùng bông thấm khô rồi lấy cuộn băng dính, bóc một miếng nhẹ nhàng khéo léo áp lên vết xước. Giọng nói vẫn vậy nhưng tay lạnh, thiếu cảm giác, không hổi nóng như trước, đó là nhận xét đầu tiên của Thương khi tay anh nắm chặt bàn tay mình. Người ta nói bàn tay lạnh là bàn tay thiếu tình, không biết vậy có đúng không?

- Cảm ơn! - Thương buông lời khi nút băng cuối cùng được thắt lại.

Chủ tịch Thành phố không đáp, anh đưa cốc nước cho Thương:

- Em uống đi - Rồi thận trọng, tỉ mẩn dùng khăn lau những vết bẩn trên bàn, xếp dụng cụ vào hộp mang vào phòng cất đi. Lúc ra, anh đưa cho Thương chiếc khăn:

- Lau mặt đi em.

Thương lắc đầu:

- Cảm ơn ông đã quan tâm.

Chủ tịch Thành phố vắt chiếc khăn lên tựa ghế:

- Còn việc em đề xuất lúc nãy, anh hứa sẽ có câu trả lời, nhưng em có thể cho anh biết giá tiền được không?

- Hai mươi triệu! - Giọng Thương chắc nịch.

Anh lặng người, hai mươi triệu! Quá bằng thuê một khách sạn cỡ bốn sao nằm sát bờ biển cho một hội nghị kéo dài vài ngày.

- Được, biết vậy, để anh suy nghĩ thêm. - Chủ tịch Thành phố lựa lời.

- Xin lỗi vì đã làm ông mất thời gian - Thương đứng dậy.

- Để anh tiễn.. - Chủ tịch Thành phố đứng lên thco.

- Thôi, khỏi cần! - Giọng Thương cộc lốc.

Chủ tịch Thành phố không để ý tới lời từ chối, anh chủ động ra mở cửa và cùng đi sóng đôi. Thương ngượng, lâu lắm rồi chị mới đi song ngang với một người đàn ông, mà lại là người yêu cũ. Cả hai không nói gì, một vài nhân viên đi đối chiều lễ độ chào, Chủ tịch gật đầu đáp. Tới gần cầu thang, Thương quay lại:

- Thôi, ông về làm việc đi, khỏi phiền.

- Em không bỏ được từ "ông" với anh hay sao? - Dừng lại anh hỏi.

- Không bao giờ! - Thương trả lời dứt khoát, bước nhanh xuống bậc, đôi bím tóc nẩy nẩy trên bờ vai. Không quay lại nhưng Thương biết đôi mắt anh ta đang dõi theo.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 9​


20261030-025328-5e5a5c9694.png


9

Doan cầm cuốn "Khám phá cơ thể", hình ảnh minh họa và những dòng chữ giải thích làm em xấu hổ, đọc ngượng chết được! Ai lại vẽ cả bộ phận sinh dục của đàn ông, đàn bà lõa lồ thế kia? Nhưng càng đọc càng thấy hứng thú, tò mò nhất là đoạn người ta tả lúc con gái đến tuổi dậy thì, sao mà đúng vậy!

Dạo này Doan hay nghĩ ngợi vẩn vơ, lãng đãng quên quên, nhớ nhớ, có những vật cầm trên tay mà vẫn đi tìm. Trong giấc ngủ, khuôn mặt những người đàn bà hiện ra đều là mình và đẹp; đôi mắt mở to, thơ ngây, gò má hây hồng, núm đồng tiền xoe tròn duyên dáng. Doan thấy mình đang ùa chạy trên cánh đồng quê hương, bắp chân trần thoăn thoắt, từng đợt gió thổi mơn man những sóng lúa ươm vàng, trên vòm trời, từng vạt mây xám bạc hình cánh cò cánh vạc ruổi theo; lại có lúc em mơ cùng một người con trai bơi thuyền dưới đầm hái những bông hoa súng chen giữa những bè rau muống. Rồi bỗng nhiên, chàng trai ấy biến thành Zuân, cao lớn, lành lặn, những lọn tóc mượt xanh, xoăn tít như chùm nho xõa trên trán, hai cánh mũi to thô phập phồng, đôi tay mạnh khoẻ của Zuân ôm choàng lấy Doan, thọc hai ngón tay trông như càng cua vào ngực.. Giật mình tỉnh giấc. Doan bâng khuâng luyến tiếc, ước gì đừng tỉnh để mơ tiếp xem sao.

Đúng rồi, ngay trong sách họ cũng nói tới điều đó. Đấy chính là tuổi "lớn" của cơ thể thiếu nữ. Bất giác da thịt từ nơi sâu kín có cảm giác ngứa ngáy, Doan luồn tay vào trong quần ve vuốt, những sợi lông vừa nhú, ram ráp như mầm cỏ lun phun trồi trên mặt đất. Càng ve vuốt càng thấy ham thích lạ lùng, cảm giác được bàn tay chiều chuộng dâng lên, hơi thở phập phồng, dồn dập, vùng ngực căng, tưng tức, hai núm vú cọ quậy dưới làn vải, nổi ham muốn râm ran, ùa tràn trên cơ thể..

Sáng ra gặp Zuân, Doan then lén như kẻ ăn trộm nhìn thấy công an.

- Chị làm sao mà mặt đỏ thế? - Zuân hỏi. Nó nghênh cái mặt non choẹt nhìn Doan.

- Đâu có! - Doan tránh trớ - Chị đang suy nghĩ xem trưa nay cho các em ăn gì?

- Em tưởng chị chuẩn bị từ hôm qua rồi? - Zuân hỏi giọng truy đuổi.

- Sao em lắm chuyện thế nhỉ! - Doan phát bực - Hỏi gì hỏi rõ lắm!

Zuân biết chị bực quay đi lẩm bẩm: Không nói thì thôi, cáu bẳn thì đây vào chơi với Đơn Đơn.

Doan nhìn theo Zuân ân hận. Sao mình lại thế, chuyện mơ ngủ ảnh hưởng gì tới nó mà bực. Doan định gọi nó lại xin lỗi nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Rồi cả ngày hôm ấy, Doan không sao bứt nổi những hình ảnh mơ mòng, vương vấn đêm qua.

- Con đang xem gì đấy? - Tiếng Thương hỏi từ ngoài sân vào.

Doan giật bắn người, em giấu vội cuốn sách xuống chiếu:

- Mẹ về rồi à? - Doan ngồi dậy - Mẹ ơi, trưa nay con định cho cả nhà mình ăn riêu cua, mẹ thấy thế nào?

Nghe con hỏi, Thương ngạc nhiên, hôm nay con bé này sao ấy nhỉ? Đồ ăn thức uống thế nào đã bao giờ mình xét nét đâu! Thương nhìn Doan, da mặt con bé đỏ lựng, mắt chớp chớp như đang cố giấu điều gì, chị bỗng nhận ra vồng ngực của con bé căng lẳn qua làn áo mỏng. Đến lúc rồi đây. Thương nhẹ nhàng:

- Từ trước tới nay ăn, uống thế nào có bao giờ mẹ hỏi đâu mà con phải hỏi. Này, con ốm hay sao đấy?

- Không! - Doan nhìn mẹ - Nhìn con làm sao mà mẹ nghĩ vậy?

- Mẹ sợ con giấu. Này - Thương ngồi xuống giường kéo đầu Doan bới tóc - Con đã thấy gì chưa?

- Thấy gì hả mẹ? - Doan ngơ ngác.

- Con đã thấy trong người ra máu chưa? - Chị ôm mặt nhìn con.

- Ồi.. Mẹ.. - Doan liếc vội rồi chúi đầu vào ngực mẹ.

Con bé lớn rồi đây! Thương ôm bờ vai hoi hóp của Doan xót xa. Làm quần quật cả ngày, hết nấu nướng đến va vén sân vườn, tới bữa ăn, lết vòng quanh mâm gắp cho các em. Cái gì cũng nhường mọi người. Kiểu này mình phải mua cho nó ít thuốc bổ.

- Đơn Đơn đâu rồi con? - Chị hỏi.

- Zuân đang trông nó ngủ ở dưới nhà mẹ ạ - Doan đáp.

Thương thở dài:

- Khồ, hình như con bé cũng biết thân phận mình con nhỉ, ngoan đáo để!

Doan gật đầu:

- Vâng. Suốt ngày líu lo như chim sơn ca. Hồi đầu con cứ tưởng nó câm, ai ngờ bây giờ nói suốt ngày như khiếu ấy. Mà mẹ này, Đơn Đơn thích chơi với Zuân lắm mẹ ạ.

- Ừ, nghe chừng thằng Zuân bện con bé - Thương lấy lược chải tóc, rẽ thành hai rồi bím lại thành búi cho Doan - Dạo này mẹ bận, con thay mẹ nhắc nhở các em, nhớ xem đồng hồ, mười giờ thổi còi cho các em nghỉ.

- Vâng ạ.

- Doan này, mẹ ngày xưa cũng như con mà! Có gì phải xấu hổ đâu, nếu chưa hiểu gì cứ nói với mẹ, con gái cốt nhất là sạch sẽ.

- Mẹ Thương ơi - Giọng Doan lí nhí - Bao giờ có tiền mẹ mua cho con ít giấy vệ sinh mẹ nhé!

Nghe con bé nói, Thương lặng người, sao mình lại vô tâm thế nhỉ? Hay mình đã biến thành đàn ông rồi? Từ sau lần bị thương, và nhất là khi cuộc tình bị tan vỡ, chị mất hẳn kinh nguyệt và cảm giác thèm muốn giống đực phôi phai dần, ý thức tình dục lướt qua chiều kỷ niệm.

- Hay là.. - Thương ghì đầu Doan vào ngực - À thôi, mai mẹ sẽ mua cho con.

- Sao hả mẹ? - Doan gỡ tay mẹ ra.

- Không có gì đâu con! - Thương tránh trả lời.

Doan nói:

- Nếu băng vệ sinh đắt và tốn thì thôi mẹ ạ. Con dùng quần áo cũ xé ra cũng được mà mẹ.

- Không! - Chị vuốt vai con - Đáng bao nhiêu hả con. Để mai mẹ ra chợ trung tâm mua băng vệ sinh cho con, tiện thể mua cả mấy thứ đồ lót nữa, áo ngực của mẹ con không mặc vừa.

Doan nhúi đầu vào ngực mẹ:

- Thôi mà mẹ, con chưa cần đâu!

Nói vậy nhưng em vui, được mặc coóc xê là mình lớn rồi. Đã mấy lần khi giặt quần áo, Doan ướm thử coóc xê của mẹ lên ngực, vùng ngực lớn hẳn, em thấy lòng xốn xang. Giá mà chân không bị liệt chắc mình không đến nỗi nào. Vô thức, Doan thò tay ve vuốt hai cọng chân tong teo, mềm ủng, thuôn đuột như đuôi cá chết ủng rồi thở dài.

Niềm ước ao của kẻ khuyết tật giống như người muốn hái sao trên trời. Doan đi trong ước ao thầm kín, dẫu miền khát ước ấy chẳng bao giờ thành sự thật. Nhưng ai cấm được em mơ? Tâm hồn thiếu nữ thức dậy, mở cánh cửa tình xuân của riêng mình bước ra với thế giới người đời. Em khuyết tật nhưng trái tim không khuyết, tự nhận vào mình số phận rủi ro, cái đó thể như tất thảy những đứa trẻ ở trại nấm Linh Chi này phải chịu, nhưng dẫu sao, trái tim có quyền mơ ước chứ!

Và, Doan ý thức được cuộc chiến đã đi qua và kết cục hậu kỳ của cuộc chiến như một kẻ ăn mày dĩ vãng. Những cái mồm tới đây, nói nhiều về một thời và thích nghe những đứa trẻ nói tới đớn đau mất mát hiện tại. Để làm gì, thì em cũng như những đứa trẻ sống trong trại đều chưa hiểu. Nhưng mẹ Thương lại không muốn thế, thể như người xởi lởi, không giấu nổi cái nghèo khó, tự nó cứ phơi bày ra hiển hiện, thể như Doan và những đứa trẻ không giấu nổi sự còn, mất trên thân thể dị dạng của mình.

- Mẹ vừa đi đâu về? - Doan hỏi.

- Mẹ có việc lên ủy ban Thành phố Ninh Hải - Thương đáp.

Doan lấy tay day nhẹ lên thái dương mẹ:

- Sao mẹ nói không bao giờ bước chân vào đấy?

- Có bao giờ mẹ nói với Doan thế đâu nhỉ? - Mắt Thương lim dim.

- Ứ! Mẹ nói rồi mẹ lại quên! - Doan ngúng nguẩy.

Thương đáp:

- Mẹ nói với con mẹ sẽ không bao giờ lên đấy vì chuyện riêng, còn đây là chuyện của trại nấm Linh Chi. Công, tư minh bạch.

Doan ngấm nguýt:

- Sao mẹ lại nói thế, việc của trại không là của mẹ thì của ai?

- Đâu phải riêng của mẹ - Thương củng nhẹ đầu con - Của cả các con chứ!

- Vậy mẹ lên đấy làm gì? - Doan hỏi.

Thương nói:

- Mẹ muốn thực hiện ước muốn của bố Lai trân trối lại.

- Thế còn mẹ, đó không phải là ước mơ của mẹ sao? - Doan hỏi.

- Mẹ ư? - Thương đặt câu hỏi rồi im lặng, ngả lưng vào thành giường mắt đăm đăm nhìn vào bức tường đất hầm chữ A, nơi đó có một kẽ hở, ở giữa vương lại một cọng rơm gãy khúc, ánh nắng mặt trời xuyên qua một sợi sáng xiên chéo, luồng ánh sáng lung linh, vạn ngàn hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa, cọng rơm vàng khô khấc hắt bóng trên sạp thành hình một chiếc máy bay. Bất giác hai giọt nước từ khoé mắt chị ứa ra, lăn xuống rơi vào môi chát đắng, chị úp mặt xuống hai đầu gối tránh sự chú ý của con.

Không nghe tiếng mẹ trả lời, Doan nhẹ nhàng rời khỏi giường trườn về phía bếp. Nó nhìn đồng hồ, mười giờ mười lăm. Thôi chết, quá mười lăm phút rồi, Doan cầm chiếc còi lên miệng định thối nhưng rồi giật lại. Cuộc gặp gỡ của mẹ với bác Hải chắc căng thẳng lắm. Nghĩ thế, Doan lặng người "đi" về phía nhà trồng nấm.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 10​


20261030-025410-e85f7b539d.png


10

Tiễn Hoa về, Chủ tịch Thành phố Ninh Hải vào văn phòng, bước tới điện thoại cầm ống nghe lên, khuôn mặt đăm chiêu chừng như cân nhắc rồi mới quyết định bấm số.

Có tiếng tuýt dài rồi tiếng người léo nhéo trong ống nghe:

- Giám đốc Sở Công an Thành phố Ninh Hải xin nghe.

Chủ tịch Thành phố nói:

- Gì mà trịnh trọng vậy. Thành ơi, Hải đây, trưa nay có bận gì không?

Đầu dây bên kia:

- Có việc gì đấy thưa Chủ tịch.. Bận mấy thì bận nhưng Chủ tịch đã lệnh thì cấp dưới..

- Bỏ cái giọng bẩm báo đi. Trả lời thẳng vào câu hỏi - Hải ngắt lời.

Có tiếng cười khùng khục rồi đáp lại:

- Dùng đường dây dặc biệt, thì chắc hẳn có lệnh đặc biệt?

Chủ tịch Thành phố nói:

- Đặc biệt gì, muốn trưa nay ông cho tôi đến nhà hàng bánh đúc vừa ăn vừa nói chuyện!

- Ô kê! Có tâm sự hả? Thế đi xe tôi hay xe ông?

- Ông mượn lấy cái xe máy, mặc thường phục, mười một giờ năm phút đến đón mình - Đang định bỏ máy bỗng như sực nhớ, Hải nói tiếp - Này, đừng có thêm ai nữa đấy, tôi với ông thôi!

Hồi trong chiến trường, Thành là Trung đội trưởng, Hải phụ trách tổ hỏa lực. Hai người bằng tuổi, lại đồng hương, hơn cái Thành nhập ngũ trước nhưng trình độ văn hóa kém Hải. Chiến trường ác liệt kể chi tới chức vụ, trình độ. Ngoài những lúc công việc vẫn mày tao chí tớ, nằm gác chân kể chuyện tình yêu cho nhau nghe.

Hôm ấy, sau khi nhận lệnh tác chiến về, Thành đến hầm trú ẩn của Hải thì thọt: Sáng mai đại đội mình đánh vận động phục kích dưới chân cao điểm 160. Hải chồm dậy: Thật không? Thật, sao không thật! - Thành đáp - Tớ vừa lên đại đội nhận kế hoạch tác chiến về đây. Chuẩn bị tinh thần đi, đêm nay hành quân. Hải gật gù, thảo nào, sáng nay mới sớm ra mà máy bay quần dữ thế, tưởng như bọn OVl0 phát hiện ra nơi trú quân của ta.

Nhìn nét mặt Thành, Hải biết trận đánh này quan trọng. Mà đã quan trọng tức là ác liệt. Nhưng biết sao được, đã là lính, chiến đấu là việc đương nhiên. Đang ngứa tay đây! - Hải nói, vỗ vào khẩu súng B40 đựng cạnh đấy - Từ hồi vào chiến trường B40 của tớ chưa biết khai hỏa là gì. Thành nói: Cấp trên phổ biến có thể đối phương sẽ cho xe tăng từ đồi Con Thỏ qua cao điểm 160 về Cam Lộ, nhưng hướng đi thì chưa biết. Nhưng Hải này - Thành hạ giọng - Cứ mỗi lần nhận lệnh về không hiểu sao tao thấy sờ sợ. Hải hỏi: Sợ địch hay sợ chết? Thành không trả lời, với bình tông nước tu ừng ực rồi nằm vắt tay lên trán. Hải nằm xuống quàng tay ôm bạn. Trước mỗi trận đánh ai chả thế, điều đầu tiên nghĩ tới đó là cái chết, sự ra đi không báo trước, một viên đạn, một mảnh bom, một quả lựu đạn.. Bất kể lúc nào cũng có thể, hôm nay sống, biết mình còn; ngủ, mai dậy biết mình còn. Giữa chiến trường, bom đạn rần rần, không ai đoán chắc mình sẽ tồn tại trên đời này bao lâu. Ừ, kể ra nếu phải chết ở tuổi này cũng tiếc. Cả mình và Thành chưa biết đàn bà là gì! Mình còn hơn nó tý chút, có người yêu và đã được hôn, sờ sịt đôi chút. Hải nhớ tới Hoa, giá hôm ấy mình cứ liều thì có lẽ vào chiến trường đỡ ân hận. Chết mà chưa biết "mùi đời" cũng tiếc thật!

Trước hôm đi, Hải đến nhà Hoa ăn cơm. Ăn xong mẹ Hoa kêu đau lưng đi nằm. Hoa kéo Hải vào buồng, hai đứa bày những đồ kỷ niệm ra ôn lại. Này là chiếc khăn lần đầu tiên Hải mở ra xem mặt Hoa, này là cánh bướm ép trong cuốn sổ chép bài hát, này là tấm khăn mùi xoa thêu đôi chim cắn mỏ có hai chữ H lồng vào nhau khăng khít, này là chiếc vỏ ốc gai màu xanh ngọc mỗi lần áp lên tai nghe hồn biển trở về..

Đêm lắng sâu, thời gian trôi qua mau, tiếng gà báo canh giục giã. Còn có đêm nay thôi, ngày mai xa nhau rồi Hoa ơi.. Tay Hải riết róng, ghì xiết, Hoa ngả trên lòng Hải, khuôn mặt tươi hồng, bờ môi thiếu nữ như nụ sen vừa hé, người Hải nóng bừng, cảm giác mê muội ùa về như sóng dồn bờ. Không cưỡng nổi, Hải cúi xuống, đôi môi ham hố, chà xát vội vàng, những ngón tay vô thức ve vuốt trên làn vải mỏng, lần lần, lóng ngóng nơi nút áo. Vầng ngực thiếu nữ lộ trần vẻ nguyên sơ, Hoa khẽ giật mình, trong thân xác, bản năng trỗi dậy, thứ dục tính tự nhiên khêu gợi, đòi hỏi trần tục, thêm muốn đam đắm, đôi mắt lim dim, một chút phản kháng yếu ớt dâng nhè nhẹ rồi lịm tắt nhường cho niềm đê mê khoái cảm, giữa khoảng hẹp cảm giác, da thịt như cháy bỏng, hơi thở dồn dập, nồng nàn, đôi tay Hoa khùa khoạng như muốn níu kéo, muốn đi đến tận cùng của lạc thú. Hoa hé mắt nhưng nhắm vội lại, cô sợ nếu mở mắt ra đó chỉ là giấc mơ..

Thành cựa mình càu nhàu: Hầm chật, mày có nằm im cho tao ngủ một lát không! Hải giật thột, co vội chân lật người sang bên kia, thò tay vào quần nắm con giống vít xuống, anh sợ vật cương cứng hổi nóng của mình bừng phát chạm vào người Thành và cố xua đi những hình ảnh tưởng tượng đang ùa về nhưng không làm sao được. Thật vớ vẩn, sao lúc đó mình lại sợ nhỉ, sợ gì chứ? Giá cứ kiên quyết chắc Hoa không nỡ chối từ. Trong buồng lúc đó chỉ có hai đứa, chiếc dài của Hoa không biết từ lúc nào tụt xuống vướng lại dưới ống chân, hở ra những đường cong mềm mại khêu gợi của bắp đùi săn chắc ngần trắng như ngó sen. Hải nằm nghiêng, tay trái luồn dưới đầu Hoa, còn tay kia mân mê hai núm vú xinh xinh, trông như hai viên hồng ngọc nạm trên tấm lụa bạch. Nước dãi trong miệng ứa ra, tự nhiên anh bỗng thèm thuồng lạ lùng, sự thèm muốn râm ran, anh cúi xuống thè lưỡi đẩy đẩy..

Hoa rùng mình, đôi mắt nhấp nháy, vầng ngực rung nhè nhẹ, những ngón tay vô thức vầy vò mái tóc người con trai, mỗi lần đầu lưỡi ve vuốt, những nốt nhám cọ xát là một lần người cô cong lên quằn quại. Hải vừa liếm vừa đưa mắt nhìn suốt chiều dọc thân thể thiếu nữ, có cái gì gấp gáp thúc đẩy, anh lấy bàn chân đạp chiếc quần, đôi chân được giải thoát, cặp đùi lỏng thoát, nở rộng, Hải đưa bàn tay vuốt, miết những đường lượn rập rờn nơi sâu kín trên người Hoa, nhưng cứ mỗi lần anh định thò tay vào kéo chiếc xi líp xuống thì bị Hoa gồng người lên giữ lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cứ vậy, hai bàn tay đấu tranh quyết liệt, một muốn chiếm đoạt, một đề kháng..

Chiều anh đi Hoa ơi.. Anh.. Anh.. Hải như bị quẫn, thầm thì những lời vô nghĩa, bản ngã kéo anh về man dại; còn Hoa vừa thèm khát vừa tỉnh táo. Để dành đến khi nào anh chiến thắng trở về, lúc đó em sẽ hoàn toàn dâng hiến cho anh, còn bây giờ, thế này thôi Hải ơi. Tiếng lòng Hoa thổn thức, em cũng thèm khát lắm, đã yêu nhau nào em muốn tiếc, ước chi đây là đêm tân hôn, không phải đêm cuối cùng tiễn biệt. Nếu chiều anh nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Em yêu anh nhưng còn danh dự của người con gái? Cô ôm đầu Hải cố nén kìm, kéo ghì anh vào ngực; Hải cắn chặt môi nén hãm cơn hưng phấn sôi sục, chồm lên phủ kín người Hoa chà xát, quẫy đạp từng đợt, từng đợt như sóng trào, tiếng nấc ứ nghẹn cùng với tiếng thở hổn hển gấp gáp..

- Bây giờ tao phải về sinh hoạt chi bộ, "lên dây cót" tinh thần cho các đảng viên trước! - Bỗng nhiên Thành ngồi bật dậy, anh lấy tay đặt lên trán Hải - Mày bị sốt hay sao mà người nóng hầm hập thế? Hải lật sấp người xuống: Không, tao có sao đâu! Thành đặt tay lên vai bạn giọng ái ngại: Hay mày báo với trung đội phó bị ốm, tao sẽ giải quyết cho ở nhà! Hải hất mạnh tay khiến chiếc mũ tai bèo văng ra: Mày coi tao là cái gì mà vậy hả Thành? Thành nhặt mũ lên: Tao chết thì không sao, nhưng mày chết để con Hoa nó khổ! Ừ thôi, đi thì đi, thương mày thì tao nói vậy, nhưng nhớ cẩn thận, ngày mai tao bận chỉ huy không chú ý được đến mày đâu. Bây giờ mày chịu khó ôn lại cách sử dụng B40 và các bài thao tác vận động ba tư thế bắn đi! Vào trận mà lóng ngóng dễ bị mất gáo lắm đấy!

Hải không trả lời, co chân lên, cảm giác ướt nhột dớt lạnh ở háng, cơn cuồng loạn của quá khứ tạm lắng. Ánh sáng từ ngoài hắt vào khoảng hầm hẹp, tiếng máy bay rì rẹt trên trời, tiếng bom nổ từ xa kéo dài âm âm vọng tới.

Thành chui ra khỏi hầm, anh đội mũ, khoác nguỵ trang, quay lại, nói: Đã sợ thì tao và mày đã không vào đây. Nhưng Hải ơi, tụi mình cần chuẩn bị tư tưởng, nếu thằng nào bị hy sinh là thằng kia về nói với gia đình để nhớ ngày mà giỗ. Hải ngồi dậy: Mẹ.. Cái thằng, chết không sợ lại sợ mất giỗ! Hải lẩm bẩm không thành tiếng, rồi bật hỏi - Thế nếu cả hai thằng cùng hy sinh thì sao? Cũng phải chấp nhận thôi! - Thành trả lời - Tao chỉ thương con Hoa của mày, còn tao có vướng bận gì dâu, bản thân chưa một mảnh tình vắt vai, sống, chết nhẹ như lông hồng! - Thành móc túi lấy ra một phong lương khô đưa cho Hải - Nói vậy thôi, số tao với mày khó chết lắm! Nói xong Thành rảo bước đi thẳng. Hải nghển đầu dặn với: Thành ơi, nếu tao chết mày nhớ về Hương Thuỷ thay tao lấy con Hoa nhé!
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 11​


20261030-025547-ce7f21ec23.png


11

Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với người yêu cũ chập chờn hiện về trong ký ức. Nhìn nét mặt, nghe anh nói, Thương hiểu Hải đang tự vò xé trái tim. Và Thương nữa. Chuyện mặc cả tiền nong bất đắc dĩ với Hải như vết bầm nhức nhối dội vào lòng. Liệu mình xử sự với Hải như vậy có quá đáng không? Giữa yêu thương và thù hận có phải là khoảng cách không gì khỏa lấp được? Và những điều đã qua có đáng để cho chị phải nuối tiếc một thời đã qua?

Trong chiến thắng của dân tộc, riêng chị, trộn lẫn niềm vui là trạng thái khổ đau không bù dắp. Xương máu đổi xương máu để giành lấy tự do. Nhưng cuộc chiến cũng lấy đi tuổi trẻ. Cô bé Hoa ngày ấy nay là Thương, đã vĩnh viễn mất đi người cô yêu thương, hy vọng nhất. Nhiều khi chị không lý giải nổi, vì sao người ta có thể đổ lỗi do chiến tranh mà quên tình quên nghĩa? Lời thề và tình yêu, sự cách ngăn của không gian, thời gian đáng sợ thế sao? Vậy mà khi yêu nhau người ta luôn thề non, hẹn biển, khăng khăng nhắc đến sự thuỷ chung như nhất? Chẳng lẽ chính chị là người ngộ nhận về một tình không đoán chắc? Và.. Và chị đã nhận được gì sau cuộc chiến đã ngừng?

Thương đưa tay vuốt má. Những nếp nhăn chồng lên nếp nhăn như cố khỏa lấp quá khứ. Nhưng càng cố quên, thì những gì đã qua càng hiện hữu trong tâm khảm. Hình ảnh dĩ vãng hiện về như bóng ma chập chờn..

* * * Gã phụ trách tuyển quân cười, nhe hai chiếc răng vàng choé nhìn cô gái trẻ, giọng bả lả: Em xinh đẹp thế này xung phong đi bộ đội để làm gì? Nhìn nét mặt đáng ghét của gã tuyển quân Hoa phát lợm. Giá phải như lúc khác thì Hoa sẽ cho gã biết thế nào là con gái Hương Thuỷ, già cóc đế mà thấy gái cứ như quạ thấy gà con. Nhưng thôi, mình đang cần, Hoa nhỏ nhẹ: Chú giải quyết cho cháu đi nhé! Đôi mắt gã tuyển quân lừ lừ. Gọi thế thì còn lâu! Gã phụ trách tuyển quân không nói không rằng gấp lá đơn của Hoa nhét xuống dưới tập công văn để trên bàn. Thoáng thái độ, Hoa biết mình lỡ lời, chữa vội: Kìa.. Anh.. Em xin lỗi. Cặp môi chim sẻ hồng như hoa mười giờ khiến đôi tay ngừng lại: Anh bảo thật, vô chiến trường gian khổ lắm, tạng em nên đi văn công tốt hơn, hay anh giới thiệu em vào đoàn văn công tỉnh nhé? Ứ ừ.. - Hoa lấy vai ẩy nhẹ vào người gã - Em ứ đi văn công, em muốn đi đánh Mỹ cơ.. Mặc anh, muốn thế nào anh cũng phải cho em nhập ngũ. Gã phụ trách tuyển quân liếc mắt nhìn vầng ngực bánh dày khuất sau nền vải, da gì mà trắng nõn trắng nà.. Gã nuốt nước bọt đánh "ực" một cái rồi rút tờ đơn ra: Thế nhưng nay mai mang nước da sốt rét rừng về thì đừng trách anh nhé! - Da em muỗi A-nô-phen nó chê - Hoa trả lời, lấy tay mình nắm vào tay cầm lá đơn ấn xuống - Ký đi.. Anh.

Cái bút cắm đánh phập vào lọ mực, nhấc lên, gạt gạt ngòi vào miệng vẻ còn phân vân đôi chút, Hoa nhắc: Đến khi đất nước hòa bình thể nào em cũng đến thăm anh. Ngọn bút trong tay gã tuyển quân khoa một vòng rồi hạ xuống tờ giấy vẽ loằng ngoằng những đường cung rối rắm, gã nhấc bút lên, chụm mồm thổi hơi cho khô mực: Đến lúc ấy biết đâu anh đã hai năm mươi về chầu tiên tổ rồi. Đừng gở mồm thế anh - Hoa sốt ruột - Kìa.. Anh, còn họ tên, ngày tháng và đóng dấu. Gã tuyển quân cúi xuống ghi nốt hàng chữ còn thiếu: Yên chí, anh đã giúp em giúp tận cùng. Rồi lật xắc cốt, thò tay móc con dấu, mở ra hà hơi trịnh trọng đóng "cốp" một cái. Cảm ơn anh - Hoa giằng tờ đơn, nhảy lên hôn đánh "chút" một cái vào má gã rồi chạy biến. Gã phụ trách tuyển quân sững sờ đưa tay lên má như muốn giữ lại cảm giác ấm nồng của cái hôn.

Hoa nhảy lên xe đạp, đạp một mạch về nhà, dựng xe, chạy vào buồng, lật gối lấy tệp thư áp lên ngực. Em được đi rồi Hải ơi, lúc tiễn anh lên tầu em chả đã hẹn với anh là gì! Dù anh ở đâu em cũng sẽ tìm bằng được. Sao lại cứ phải đợi đến hòa bình thống nhất mới được gặp. Nhỡ không phải năm năm, mười năm mà lâu hơn nữa thì sao? Chiến tranh không có tuổi nhưng đời người con gái có thì, sao lại bắt em phải chờ nếu một khi em muốn tới? Hoa giở tìm bức thư Hải gửi gần đây nhất:

Trường Sơn ngày 14 tháng 3 năm 1971, Hoa thương yêu..

Như vậy anh đang ở dãy Trường Sơn. Xem nào.. Hoa lẩm bẩm đi tới tấm bản đồ treo trên tường, bàn tay cô lần lần.. Đây rồi! Chao ơi, rừng núi Trường Sơn sao mà dài thế! Chạy qua những mấy tỉnh miền Trung, dài và xa thế vào đấy em làm thế nào mà tìm được anh? Hoa gang tay áp lên tấm bản đồ, ngón tay cái của cô đặt vào huyện Hương Thuỷ làm mốc.. Một.. Hai.. Ba.. Từ quê mình vào tới đây hơn năm gang. Không sao! Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, thập ngàn đèo cũng qua. Hoa rời tấm bản đồ đến bàn học nhấc tấm ảnh của Hải đi về giường, nằm xuống, cô ngắm anh, lấy tay ve vuốt làn tóc non tơ xanh mướt, chúm môi hôn lên vầng trán rộng, vào đôi mắt láy đen, vào khoé miệng rộng đang ngoác ra cười.. Hải ơi, chờ em nhé!

- Hoa ơi, ngủ đấy ư con? - Tiếng mẹ gọi ngoài sân vọng vào.

Hoa ôm tấm ảnh của Hải lật người vào phía trong nhắm mắt giả ngủ. Mẹ vạch mành ngó vào:

- Con gái con lứa giờ này còn ngủ chẩy thây chưa dậy. Hoa ơi, Hoa ơi, dậy đi con.

Hoa oằn người, vươn vai, miệng vờ ngáp:

- Ự.. Ự.. Ự.. Mấy giờ rồi mẹ?

- Gần mười một giờ trưa rồi, dậy vo gạo đặt cho mẹ nồi cơm đi con!

- Mẹ ơi, vào đây con bảo - Hoa ngồi dậy nhét tấm ảnh Hải xuống dưới gối.

- Nói gì thì nói đi, tay mẹ đang bẩn.

- Thì mẹ cứ vào đây đã - Hoa nài nỉ.

Mẹ ngồi xuống giường, Hoa choàng tay ôm thật chặt:

- Mẹ có yêu con không?

- Giở chứng à, sao con lại hỏi vậy?

- Mẹ ơi, giả dụ nay mai con đi xa mẹ có nhớ con không?

- Nói gở này - Mẹ củng vào đầu Hoa - Mẹ không nhớ con thì nhớ người hàng phố à!

- Mẹ này, con được trúng tuyển vào bộ đội rồi đấy - Cô không nỡ nói dối mẹ.

Mẹ gỡ tay Hoa ra, nhìn trân trân:

- Mẹ đã ký đâu mà người ta tuyển.

Hoa thì thào:

- Con bắt chước chữ ký của mẹ rồi, mẹ đừng giận con nhé!

Người mẹ lặng đắng nhìn đăm đăm vào mặt con để xác định thật hư? Thái độ của nó như thế kia là đúng rồi! Mẹ không nói, đứng dậy đi ra, con với cái, nỗi giận dữ ứ tràn làm tắc nghẹn những lời định nói. Mẹ vằng mạnh tấm màn gió, tiếng vải đập vào cánh cửa như tiếng roi quất vào gỗ. Thế này thì quá quắt quá, nó không còn coi ai ra gì nữa! Nhớ lúc nó đòi vào tự vệ, mẹ dỗ mãi thế nào cũng không được. Ừ, thôi thì vào tự vệ còn được, gần gặn đây còn thấy mặt, có gì nhắc nhở bảo ban được, nhưng nay nó đòi đi bộ đội, lại còn mạo chữ ký của mẹ để đánh lừa mọi người. Ra vậy là con này muốn vào nơi bom rơi đạn nổ, con gái con lứa gì mà cứ thích tham gia chiến sự! Ai người ta không hiểu lại bảo mẹ đẩy con vào nơi nguy hiểm.. Hoa ơi, thế là con giết mẹ rồi, ở nhà có mẹ có con, nơi ăn chốn làm đang yên ổn.. Phải làm thế nào bây giờ đây? Mẹ cuống quýt, tâm trạng rối bời, chân đi mà không biết đi đâu, tay làm mà không biết làm gì, cầm mớ rau lên rồi lại đặt xuống, đôi mắt lạc thần nhìn vào khoảng không trước mắt, trong lòng nóng như lửa đốt, cảm tưởng như sắp xảy ra điều gì không biết nữa..

Trong buồng, Hoa ngồi lặng yên, đầu gục trên gối. Mẹ giận thật rồi! Liệu mình làm thế có ích kỷ lắm không? Bỗng nhiên sự ân hận trào dâng trong lòng, Hoa cảm giác mình là kẻ nhẫn tâm. Mẹ ơi, tha lỗi cho con, ý con đã quyết rồi, nếu nói, con biết mẹ sẽ không cho con đi. Nhưng làm sao con không đi nếu một khi phía ấy có niềm tin và tình yêu của con..

Hoa rời khỏi giường, cứ chân đất thế đi xuống bếp, vòng tay ôm lưng mẹ:

- Con sợ mẹ không cho con đi con mới làm thế, mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé!

Mẹ vùng vằng hất mạnh:

- Bỏ ra!

Nhưng tay Hoa đeo chặt lấy mẹ, hai bầu vú con gái thây lẩy áp vào lưng mẹ. Bất lực, mẹ bỗng nấc lên, nỗi hờn giận thoát ra hóa thành những giọt nuớc mắt, tuôn trào, rên rỉ nghẹn ngào, rấm rứt, ấm ức như nỗi oan chất chứa. Hoa cuống quýt:

- Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho con, nếu mẹ không muốn, sáng mai con sẽ rút đơn..

Mẹ lắc đầu, vùng đứng dậy, Hoa ngã về phía sau, đầu đập vào cột bếp:

- Ối, mẹ ơi!

Mẹ quay lại ôm vội lấy con, nâng dậy, đôi tay xoa đầu con:

- Ôi, mẹ xin, mẹ xin..

Ôi, tiếng xoa xuýt của mẹ, Hoa nhận ra lời nói dịu dàng ấy tự thủa ấu thơ, những lời nói lâu lắm rồi Hoa mới lại được nghe. Cô nằm im tận hưởng giây phút diệu kỳ thân thương ấy. Giá chi.. Giá chi không có chiến tranh.. Giá chi Hải vẫn là chàng sinh viên đại học, giá chi cô vẫn là người con gái vùng Hương Thuỷ suốt ngày quấn khăn bịt mặt để dành cho người con trai mình yêu nhẹ nhàng gỡ khăn và đặt lên môi một nụ hôn đằm thắm..

- Nếu con là con trai thì mẹ không ngại, nhưng con gái xa nhà biết bao nỗi khó.. - Tay mẹ vuốt những sợi tóc mềm mại của con gái.

- Vào đấy còn có đồng đội mà mẹ! - Hoa biết mẹ đã dịu lại.

- Đất nước rộng lớn thế liệu con có tìm được nó không mà đi? Ra thế là mẹ biết ý định của Hoa rồi, cô nhích người lên dụi dụi vào giữa hai bầu vú ấm nóng của mẹ:

- Dù anh ấy ở đâu con cũng sẽ tìm thấy, chúng con có thần giao cách cảm mà mẹ.

- Thế bao giờ con đi?

- Nếu không có gì thì nội tháng này thôi mẹ à.

- Sao con không bàn với mẹ một tiếng, nhà có hai mẹ con..

Hoa ôm mặt mẹ áp vào mặt mình, thì thầm:

- Con biết lỗi rồi mẹ ơi.

Tự nhiên cô nấc lên, từ trong khoé mắt những dòng lệ tuôn trào, cô ôm chặt lấy mẹ:

- Mẹ!

Đêm ấy hai mẹ con hầu như không ngủ, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ. Người mẹ biết tính con gái, đã yêu yêu hết lòng, đã định làm gì làm bằng được. Sao nó giống mình thế nhỉ? Ngày xưa khi yêu, mình chẳng nề hà, ngại ngần quê chồng ở tít tận miền sơn cước đó sao. Bao nhiêu trai phố ngấp nghé không màng, đùng cái, rước một anh lính nửa Kinh nửa dân tộc về nhà. Mà nào người ngợm có lành lặn gì cho cam, một mảnh đạn còn găm trong phổi, nước da tái tím vì sốt rét rừng, nhưng được cái đã gặp anh một lần thì nhớ mãi. Anh có khuôn mặt ấn tượng, dễ gần, dễ mến, đôi mắt mầu lam, sáng long lanh, lông mày dài, đậm, hình lưỡi mác. Anh chơi đàn ghi ta giỏi, hát hay, kể chuyện có duyên. Đã bao lần mẹ tự hỏi: Vì sao mình yêu một người bị thương tật, quê hương mãi tít xa. Vì anh là người lính ư? Chưa chắc! Vì anh là thương binh chăng? Không phải! Hay tại lúc đó do phong trào? Không hẳn thế! Nhưng có một điều mẹ biết, lần đầu tiên gặp anh trong lễ hội lật khăn của trai gái Hương Thuỷ, mẹ đã tự tìm tới, và khi chiếc khăn được lật lên, người con trai cũng không kìm nổi mình, dường như trước anh, đó là đóa hoa hồng của tình yêu mà tạo hóa trao cho, cả hai tận hiến hết mình..

Giá như bố nó còn sống.. Mẹ nén tiếng thở dài, nằm xoay lưng vào phía trong, khoé mắt cay cay. Đàn bà góa chồng như giỏ mất hom, chẳng biết thế nào mà lần. Không biết mình để cho con Hoa đi thế này bố nó có đồng ý không? Kỷ niệm mười năm sống bên nhau còn lại là con Hoa, quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời vợ chồng, biết bao niềm vui, biết bao kỷ niệm.. Sao mình vội ra đi để lại gánh nặng cho em, giờ em biết làm sao đây? Nếu con Hoa chẳng may có mệnh hệ nào thì nay mai xuống dưới ấy gặp lại nhau em biết nói sao..

Mẹ ngồi dậy, vấn lại tóc, đến ban thờ thắp hương, làn khói uốn hình xoắn ốc bay lên, mùi hương thơm dìu dịu, ba chấm đỏ lập loè, hắt vào không gian tối mờ, thứ ánh sáng tâm linh, giao thoa giữa hư và thực, cầu nối cho linh hồn trở về.. Mẹ khoanh tay trên thành rương, gối cằm lên, mắt đăm đăm nhìn vào bức ảnh người chồng thân yêu. Nói gì đi mình ơi! Em biết làm gì để giữ con Hoa lại bây giờ? Nếu là mình, mình sẽ xử sự ra sao, cho nó đi hay đề nghị người ta thu lại giấy tờ bắt nó ở nhà? Mình ơi, mình nói đi..

Biết nói sao em ơi, đôi mắt người chồng lấp láy, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì cùng vợ. Con Hoa giống hệt em mà, say đắm trong tình yêu, tràn đầy khát khao và hy vọng, nó muốn tự đi tìm lấy hạnh phúc và lẽ sống trong cuộc sinh tồn của dân tộc, lẽ nào anh và em có quyền giữ con lại? Đừng làm điều gì để con nó buồn nghe em. Anh tin một ngày kia nó sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, cuộc đời là sự truyền giáo cho con người tìm thấy niềm tin và chân lý. Hãy dũng cảm lên em! Anh biết phải xa con đối với em là một cực hình, nhưng đó là số phận của những người sinh ra trong chiến tranh..

Một cơn gió từ biển trở mình đập vào cánh cửa khiến mẹ giật mình choàng tỉnh. Mẹ thảng thốt bồi hồi.. Bố con Hoa vừa về báo mộng đồng ý cho nó đi ư? Mẹ dụi mắt nhìn chồng, đôi mắt trong ảnh dịu dàng nhìn lại, hình như anh đang cười? Mình đồng ý rồi đấy nhé! Có xảy ra chuyện gì thì đừng có trách em! Mẹ châm thêm một tuần nhang nữa rồi mở cửa đi ra ngoài ngồi xuống bậc hè.

Bầu trời cao vút, từng gợn mây xếp lớp, trải rộng trên vòm trời trông như tấm mền bông trắng phau, vầng trăng treo lửng lơ, ánh trắng như dát bạc, hai bên hàng phố nhà nhà đã đóng cửa, đường vắng lặng, những cây phượng vĩ rì rào vẫy gió, bóng trăng xuyên qua kẽ lá tạo thành từng tấm thảm hoa rơi xuống mặt đường, con phố nhỏ chạy dài cùng với bao kỷ niệm ùa về trong tâm thức. Bạn bè trách cứ mẹ còn trẻ mà sao không đi bước nữa. Không phải mẹ không hiểu, mẹ cũng là con người, những khát khao, thèm muốn, lúc cô đơn cần một bàn tay ve vuốt, cần những lời yêu thương chiều chuộng.. Nhưng cứ mỗi lần có người tới gửi ý thăm thầm, mẹ lại ngầm so sánh, dẫu biết sự so sánh là không cùng, nhưng cái đã trôi qua còn rớt lại vầng sáng không bao giờ tắt, cứ chói lọi, cứ bùng phát, ghìm nén bản năng..

Trong buồng, Hoa nghe rõ bước chân mẹ đi ra ngoài. Cô nằm im, thở nhè nhẹ, mắt mở to, trong khoảng sáng lờ mờ, tấm bùa hình chữ nhật viết chữ Nho dán trên cây nóc đậm sệt. Đó là kỷ niệm duy nhất Hoa còn nhớ về bố. Tuy là bộ đội, nhưng bố duy tâm lắm. Ngày cất nóc, chọn giờ, bố mặc quần trắng, áo dài, bày hương án lễ thần phật, tổ tông xong, bố lấy nghiên mài mực, dùng bút lông viết lên tấm giấy hồng điều rồi dán lên cây nóc. Mẹ và Hoa đứng cạnh, nhìn những chữ tượng hình mẹ trêu: Bố cái Hoa không sợ mọt ăn gỗ ăn cả tờ giấy à? Bố cười hiền lành: Trông tờ giấy mỏng mảnh thế thôi, nhưng răng mọt không cắn được đâu. Còn em đấy, còn anh đây, đến ngày con Hoa đi lấy chồng tờ giấy vẫn vậy mà. Khổ thân bố, dựng nhà ở được một năm bị cơn sốt rét ác tính mang đi. Còn lá bùa dán cây nóc hơn mười năm rồi mà mầu đỏ, nét chữ vẫn tươi nguyên.

Bố ơi, bố đừng giận con đã giả chữ ký của mẹ để xung phong đi bộ đội bố nhé! Bố không có con trai thì con sẽ làm con trai của bố. Những giọt nước mắt chảy làn trên má thấm vào miệng chan chát, Hoa lấy tay gạt ngang. Còn một lý do nữa thúc giục con đi, đó là mối tình đầu với Hải. Con không quên được bố ơi, con biết ra đi để mẹ ở nhà một mình là có lỗi. Nhưng với con, Hải là tất cả, không có gì thay thế. Con tin Hải yêu con cũng như con yêu Hải. Và biết rằng ở một nơi xa xôi kia, Hải ngày đêm nhớ con. Bố ơi, Hải chính là chàng trai lần đầu tiên được con cho biết mặt trong lễ hội lật khăn đấy. Nghe mẹ kể, thì ngày trước bố và mẹ cũng gặp nhau trong ngày lễ ấy, có đúng như thế không bố? Nếu quả là vậy thì con và Hải chính là phiên bản tình yêu của bố và mẹ rồi còn gì. Khi nào gặp Hải, bố cho con kể lại chuyện này bố nhé..

Rồi cô ngủ thiếp đi, cùng với giấc mơ vượt suối, băng rừng, lặn lội tìm người yêu ở một phương trời xa lắc.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 12​


20261030-025635-82318afefb.png


12

Nửa đêm về sáng đơn vị tập kết dưới lòng suối V2, con suối vào mùa này hiền khô, nước ít, chảy róc ra róc rách, nhưng vào mùa mưa thì đừng đùa! Chỉ nội một cơn mưa đầu nguồn, nước đổ về dữ dội. Có lần nước dâng ngập hàng tuần liền. Không nhận được tiếp tế, đơn vị phải dè sẻn gạo, kiếm rau rừng độn thay. Từ đây, có thể quan sát những cao điểm đối phương đóng quân. Bên kia là đồi Không Tên, đồi Con Thỏ, còn bên này là đôi Mâm Xôi, cao điểm 160, cùng với cao điểm 544 tạo thành thế zích zắc. Đây là vùng trọng điểm tranh chấp giữa ta và địch.

Tất cả các chiến sỹ được lệnh, ngoài vũ khí mỗi người chỉ mặc một bộ quần áo và tấm ni lông nguỵ trang khoác ngoài. Đầu tháng, trời tối, đường khó đi vì phải tránh nhũng trảng rừng trống bị bom na pan đốt cháy. Từng vạt cỏ gianh trơ trụi vì nắng gió và bom đạn, ánh sáng đèn dù lúc tỏ lúc mờ, tiếng ầm ì của máy bay xen lẫn tiếng bom rền từ phía biển vọng tới.

Thành lúc vượt lên đầu, lúc đi cuối, ánh lân tinh sau mũ chập chờn ẩn hiện. Lúc đi ngang, Hải vẫy Thành đến thì thầm: Chúc thư mình để dưới đáy ba lô ấy, nếu có gì nhớ mang thư đến gặp Hoa. Thành dúi vào tay Hải miếng lương khô: Nếu thế thật thì đừng có tiếc nhé! Nói xong Thành vọt lên phía trước. Hải nhìn theo cười mỉm. Có tiếng cười khục khục phía sau, Hải nén giọng: Cấm cười, cười nhỡ bọn địch phát hiện ra thì sao? Tiếng cười im bặt, chỉ còn nghe tiếng lép nhép dưới chân.

Hải bước chệch ra khỏi hàng quay lại kiểm tra quân số. Tổ hỏa lực do Hải phụ trách gồm bốn người, ngoài Hải và Lợi bắn súng B40 còn Nghĩa và Tần là xạ thủ trung liên RPD. Hải vỗ vai từng người nói nhỏ: Nhớ bám sát đội hình, sắp tới nơi rồi. Rõ! Những tiếng đáp lại đanh cứng.

Hải xốc lại quai súng bước vào hàng đi sau cùng. Anh ngửa mặt nhìn trời, mây âm u, xạm đen. Bỗng anh nhìn thấy một ngôi sao nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện. Một ngôi sao cô đơn, anh chợt liên tưởng đến Hoa, chắc giờ này em đang ngủ say. Hoa ơi, ngài mai bọn anh vào trận đây. Suốt từ hồi vào chiến trường rặt có hành quân và ẩn tránh thôi. Hết chui vào rừng sâu rồi lại hành binh sang Lào, cả vùng Trường Sơn này hễ chỗ nào an toàn là tìm đến! Muốn đánh nhau cho hả nhưng chiến trận không thấy đâu, mà chỉ thấy bom dội và những cánh rừng cháy xơ xác. Trông thấy địch không được nổ súng, lệnh cấp trên phải chờ thời, lúc nào cũng nơm nớp lo biệt kích và thám báo tập kích. Có đồng đội chưa biết mùi binh lửa đã chết, chết các kiểu, đang ăn bị bom dập, chết! Làm thằng lính trận vậy là khổ, thà hy sinh ngay trên trận mạc còn hơn phải chết vô ích thế. Háo hức xung phong đi, nhưng vào đây phải sống chui lủi tránh trớ, khó chịu lắm! Nhưng hôm nay tụi anh được lệnh vào trận, sẽ đối mặt với kẻ thù. Hôm qua nghe Thành nói, thực lòng anh thấy lo lo, thao thức không ngủ được cùng với tính toán còn, mất. Nhưng giờ đây, những tính toán thiệt hơn không còn nữa, anh phó mặc cho số phận, trận chiến này không có đường lui, không dành cho những kẻ hèn nhát..

Gần sáng trung đội triển khai xong kiềng chiến đấu, tổ hỏa lực của Hải được bố trí chính diện, đối mặt với đường hành binh của địch. Đó là một trảng đồi thấp, chen giữa những vạt cỏ gianh có nhiều bụi sim và những cụm hoa mua. Phía đồi Con Thỏ nhấp nhóa ánh đèn dù, cao điểm 160 lặng như tờ, mạn dưới, ánh sáng hất lên thành quầng, đèn pha đan chéo nhau kẻ vệt trên nền trời. Hải đoán chắc phía ấy là Cửa Việt, nơi hạm đội hải quân đối phương neo bến. Hải bỗng nhớ thành phố biển Ninh Hải. Không biết bao giờ mới được về vùng biển quê mình? Hồi còn ở nhà, Hải hẹn với Hoa đến bao giờ hết chiến tranh đánh phá sẽ đưa Hoa ra bãi tắm Ninh Thuỷ, anh mường tượng Hoa mặc quần áo tắm, nắm tay Hải, hai đứa ùa đón những đợt sóng biển vào lòng..

Anh Hải mơ mộng gì đấy? - Lợi, trợ thủ B40 nằm cạnh Hải thầm thì. - Cậu bảo cái gì? - Lợi thủ thỉ: - Nếu chốc nữa có cái xe tăng nào "ngon ăn" anh cho em "xơi" một cái, kiếm cái bằng dũng sĩ diệt xe cơ giới, gửi về cho vợ em khoe với dân bản! Cái thằng! - Hải cười - Bắn B40 mà cậu làm cứ như chia khẩu phần lương khô không bằng. Được, để tớ khai hỏa đầu tiên rồi sẽ đến lượt cậu. Nhưng nếu bắn nhớ phải chính xác đấy! Nói vậy nhưng Hải lại lo, mang tiếng xạ thủ chính nhưng chính mình cũng đã bắn phát nào đâu!

Trời sáng dần, gió từ ngoài biển thổi vào lồng lộng, nhũng đám mây vón hình túi nặng trĩu nước, đã có những hạt mưa lác đác rơi. Thành truyền lệnh cho mọi người cởi quần áo dài cho vào túi ni lông cho khỏi ướt. Thời gian chờ đợi nẫu cả ruột. Thành bò đến từng chiến sỹ kiểm tra, dặn dò: Để lại dấu vết "thằng" OV10 phát hiện lộ trận địa ra là toi! Hải biết Thành lo cho anh em thì dặn thêm vậy thôi; chứ ai cũng biết máy bay trinh sát OV10 hiện đại lắm, bay qua chụp ảnh, quay vòng chụp lại, rồi dùng máy so, phân tích ngay trên máy bay, nơi nào khác, tương một quả bom khói dựng cột tín hiệu, chỉ tích tắc sau, chưa nghe tiếng máy bay đã thấy đạn rốc két nổ, rồi bom các loại trút xuống ấm ầm, mặt đất rung chuyển, chao đảo.

Bỗng từ xa có tiếng ầm ì, thần kinh Hải căng như dây đàn, anh áp sát tai xuống mặt đất nghe ngóng: Tiếng động cơ và xích sắt nghiến đường cộm lên dội vào tai. Toàn trung đội vào vị trí chiến đấu! Tiếng Thành hô. T rồi, cả trung đội không thằng nào kịp mặc quần áo. Thôi được, quần đùi, áo lót cũng chơi! Hải nhổm lên, một cành sim lòa xòa trước mắt, anh bẻ gẫy rồi căng mắt ra nhìn: Kia rồi! Trong màn sáng mờ, một đoàn xe nối đuôi nhau chạy từ phía đồi Con Thỏ hướng về phía cao điểm 160, đi trước là một chiếc xe M113, trên xe lố nhố bọn lính ngồi. Hải nhìn sang phía Nghĩa và Tần, cả hai trần trụi, răng cắn chặt quai mũ, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh nhặt viên đất ném, hai người quay lại. Hải toét miệng cười vỗ tay vào khẩu B40 trấn an: Bình tĩnh các đồng chí! Nghĩa và Tần gật đầu tay vỗ súng đáp lại.

Thành trườn đến chỗ Hải, chiếc áo cổ vuông ướt đẫm, anh chỉ tay về phía trước: Đồng chí có nhìn thấy gò đất kia không? Cái gò đất trông như mả thằng ăn mày làm gì ai không biết! Nghĩ vậy nhưng Hải vẫn đáp: Có! Thành lệnh: Đồng chí cho tổ hỏa lực vận động lên đấy, khi nào thấy xe tăng chạy về phía ấy thì nổ súng! Nghe, Hải hiểu ngay ý Thành muốn tập trung hỏa lực đón lõng đối phương. Hải gật đầu: Rõ! Đáp xong Hải quay lại vẫy xạ thủ trung liên lại gần: Các đồng chí có nhìn thấy mô đất kia không? Nghĩa và Tần gật đầu, Hải nói tiếp: Chờ tôi vận động đến xong thì từng đồng chí một lên tiếp, nhớ trườn nghiêng, lợi dụng địa hình địa vật, mỗi người cách nhau khoảng mười mét. Chú ý mũi súng không được hếch lên trời kẻo máy bay trinh sát sẽ phát hiện ra. Nói xong Hải quay lại chìa tay cho Thành: Báo cáo B trưởng, tôi đi! Thành nắm chặt tay bạn: Chắc thắng!

Cái gò đất nhìn tưởng gần, Hải phải bò hai hơi mới tới, anh lợi dụng những bụi cây thấp trườn tới, vừa đưa mắt quan sát đoàn xe: Bọn địch cho xe chạy chậm, hình như chúng đánh hơi được điều gì. Hải chọn nơi cao nhất rồi quay lại vẫy tay ra hiệu cho đồng đội.

Lợi khoác súng AK, nghiêng người trườn đi rất nhanh, chiếc túi đựng đạn B40 nằm trên lưng gù cao. Cái thằng trông to béo thế mà thao tác rõ linh hoạt. Đúng là dân Cao Bằng, đi rừng núi quen có khác. Lợi bò tới, Hải vẫy tiếp cho Nghĩa tiến lên. Nghĩa quê Nam Định, vừa vào học Đại học Sư phạm năm thứ nhất thì nhập ngũ, ít nói nhưng thích làm thơ. Đến đâu rảnh lại mang thơ ra đọc và bình cho cả tổ nghe. Còn Tần quê gốc Quảng Ngãi, theo bố ra tập kết, công nhân lái tầu hỏa, thuộc tiêu chuẩn được ưu tiên nhưng nằng nặc đòi nhập ngũ, không được chấp nhận, Tần cắt máu viết đơn tình nguyện, vác chăn chiếu lên huyện đội nằm ăn vạ. Trong tổ mỗi thằng một quê, mỗi thằng một hoàn cảnh, một cá tính nhưng đoàn kết và thương nhau lắm.

Vừa ổn định xong thì có tiếng súng. Bắt đầu rồi! Hải thấy tim mình đập mạnh. Hải lắp đạn, lóng ngóng, quả đạn hình bi chuối, trơn nhẵn, bóng lộng như da lươn. Đây là lần đầu tiên anh được lắp đạn thật và đánh thật. Anh nâng súng lên vai, tay bóp chặt cho đỡ run, nheo mắt ngắm vòng tiêu cự: Bọn chúng cách khoảng 200 mét, chiếc xe M113 đi đầu còn lại bốn cái M48 nối đuôi đi sau. Bọn nó có năm cái, mình có sáu viên đạn, như vậy đủ chơi, miễn là đừng có bắn trượt. Nhưng sao mấy chiếc xe dừng lại? Mắt Hải rời khỏi vòng tiêu cự. Chắc chúng đang hội ý! Hải đoán. Bỗng đoàn xe đồng loạt rồ máy bỏ hướng cũ vòng sang phía đồi Không Tên, nơi đơn vị bạn phục. Hải lo lắng, quả tim trong lòng ngực bớt đập. Thế này thì đánh đấm gì! Anh căng mắt nhìn theo hướng đoàn xe chạy, tiếng súng đì đẹt nổ, đó là tiếng súng của địch, như vậy bọn nó bắn hù dọa. Bỗng nhiên, chiếc Mll3 quay ngoắt lại, những chiếc M48 chạy phía sau cũng bắt chước quay 180 độ chạy về phía cao điểm 160.

A, bọn này chạy kiểu nghi binh. Thằng Thành thế mà thánh thật! Hải thầm khen, anh nói với cả tổ: Các đồng chí chú ý quan sát, tôi sẽ vận động đánh xe tăng. Nếu có bộ binh địch xuất hiện các đồng chí bắn yểm trợ cho tôi..

Trả lời Hải, pháo địch từ phía Cam Lộ, Cửa Việt, Đông Hà bắn lên, kẻ thành từng vệt trên nên trời xám ngắt. Đạn cối từ đồi Con Thỏ và đồi Không Tên cũng không kém, thi nhau bắn dồn dập, đường đạn vượt qua đầu tổ hỏa lực rơi xuống phía sau. Hình như đối phương đã phát hiện ra trận địa của ta? Hải quay lại nhìn về phía trung đội phục kích. Quả như vậy, đạn pháo cày xới mặt đất, đạn cối nổ dựng thành từng cột khói bao trùm mù mịt khắp trận địa khiến Hải không tài nào nhìn thấy gì.

- Có đi.. Đi.. Địch.. Anh Hải ơi! - Tiếng Tần gào níu giọng.

Hải quay lại, từ phía sau đoàn xe từng tốp lính xuất hiện, bọn chúng mặc quần áo dã chiến, đội mũ sắt, tay lăm lăm tiểu liên cực nhanh, lò dò tiến lên. Lúc này những chiếc xe đã giảm tốc độ, pháo và đạn cối trên cao điểm cũng ngừng bắn. Chỉ còn mấy chiếc UTiTi quần đảo trên trời. Ra là chúng tập trung bắn dọn đường cho xe tăng và bộ binh tiến. Như vậy bọn chúng chưa phát hiện ra quân mình.

Đánh thôi! Hải nghĩ vậy, tay siết chặt nòng súng.

Qua vòng tiêu điểm, chiếc xe Mll3 rõ dần, một tốp lính ôm súng ngồi trên xe. Cứ cho bọn mày ung dung đi. Hải đưa chiếc xe vào tầm ngắm. 200 mét.. L50 mét.. Rồi 100 mét.. Bắn đi! Tiếng Lợi giục. Chưa được, đợi một tý nữa cho chắc, khi nào nhìn thấy đầu thằng lái tớ mới chơi! Hải co chân lên, liếc nhìn chỗ mình sẽ lăn sau khi bắn. Đột ngột, không hiểu làm sao chiếc M113 tăng tốc, cả đầu chiếc xe như trùm lên vòng tiêu cự. Hải bóp cò, có cái gì nhẹ bẫng như trọng lực được giải thoát, anh ôm súng lăn liên tiếp, cùng lúc một tia chớp loé sáng và sau đó vang lên tiếng nổ cực lớn "Uỳnh!".

Cả khoảng trời một màu vàng ệch, đầu Hải âm âm như ai đấm vào mang tai, một khối lửa bùng dữ dội, đụn khói cuồn cuộn bốc cao hình chiếc nấm, giống y như hình quả bom nguyên tử ném xuống Hi Rô Si Ma trong phim tài liệu anh được xem hồi còn ở nhà, nhưng cột khói của đạn B40 nhỏ hơn! Hải nhìn sản phẩm của mình và so sánh.

Trong lúc đó, phía bọn địch, những chiếc xe M48 chừng như hoảng, chúng cho xe lùi lại một quãng rồi dừng lại, từ trong lỗ hỏa mai trên xe, đạn vãi ra như trấu, mâm pháo trên thân xoay giật cục, khẩu đại liên trên nóc xe khai hỏa, đường đạn đan chéo cánh sẻ, chớp toé xanh lẹt. Bọn bộ binh không theo kịp xe tăng, chúng nháo nhào nằm phục xuống đất nhắm phía trước bắn loạn xạ.

Nghĩa rê nòng súng lách qua khoảng giữa những chiếc xe, anh điểm hỏa từng loạt, cùng với súng AK của Lợi găm bọn bộ binh lại, tiếng đạn va vào xe tăng toé lửa. Có tiếng máy bay! Hải ngó lên trời, trên cao, ba chiếc HU1A lượn lờ; tầm dưới, những chiếc máy bay UTiTi mở rộng vòng, lồng lộn quần đảo. Những bụi cây đổ rạp vì gió thổi, lúc máy bay nghiêng cánh, Hải nhìn rõ thằng lính cầm súng đứng ở cửa khạc đạn xuống.

Có thể bọn này định đổ quân? Hải nghĩ vậy. Nếu để bọn chúng đổ thêm quân tình thế nghe chừng bất lợi. Không nghĩ nhiều, Hải lao lên, cách một trăm mét anh nằm xuống lấy thước ngắm: Chưa bắn được! Hải chuẩn bị vận động thì bọn bộ binh đã phát hiện ra anh, chúng vẫy nhau chỉ trỏ về phía Hải rồi quay nòng súng tập trung nhả đạn. Tiếng đạn bay "chíu, chíu.." lá cây rơi lả tả, Hải chúi gằm mặt xuống đất tránh đạn.

Thành ơi, Nghĩa ơi, tập trung hỏa lực cho mình, nếu cứ như thế này mình sẽ không tiến lên được. Hải thầm thì, anh ngửi thấy mùi đất nồng nồng. Người ta nói những người lính chiến đấu cùng nhau có tai thần mắt thánh, họ rất hiểu ý nhau. Không biết có đúng không, nhưng đúng lúc Hải thầm thì, tiếng trung liên RPD của Nghĩa và AK nổ nhất loạt, trong mớ âm thanh hỗn độn của chiến trường, Hải nghe rõ tiếng Thành hô: "Xung phong.." và những tiếng "Xung phong" của đồng đội đáp lại. Bọn bộ binh địch cuống cuồng lùi lại chúi sau những chiếc xe tăng. Hải tận dụng khoảnh khắc bọn địch hoang mang, anh lao lên, khom người chạy theo hình zích zắc, chọn những lùm cây để ẩn. Kia rồi, có một mô đất, anh ôm súng lăn ba vòng về phía ấy. Qua vòng ngắm, anh nhìn rõ chữ M48 trên thân xe. Nhưng chỗ này bắn nằm không được, dễ bị chệch mục tiêu. Bỗng chiếc xe tăng lùi lại, hình như bọn chúng phát hiện ra anh. Không tính toán nhiều, Hải bật dậy đứng thẳng người lên, nâng súng, bóp cò. Vừa kịp lăn sang bên, tiếng nổ mạnh dội ngược lại, anh cảm giác hơi nóng phủ lên người rát bỏng và tất cả chiến trường câm lặng sau phát đạn của anh, từng quầng lửa và khói bốc lên từng đợt, tùng đợt, tháp pháo trên chiếc xe tăng rụng xuống, cả khối thép tan chảy như nham thạch của ngọn núi lửa phun trào.

Những chiếc trực thăng vội vàng bay vọt lên, dạt về phía đồi Không Tên. Mẹ chúng mày, tắt hết động cơ rồi hay sao mà không gào rú lên. Hải rủa thầm. Sự im lặng thật đáng sợ, Hải không hiểu tại sao tất cả vắng lặng thế. Cả tiếng súng của ta nữa. Sao rồi Thành ơi, sao rồi Nghĩa ơi, Tần ơi, Lợi ơi, các đồng chí ơi.. Bỗng Hải thấy lành lạnh ở tai, anh đưa tay lên quệt, trời ơi máu! Những giọt máu đỏ tươi ộc ra từ lỗ tai. Thôi chết rồi, tại tiếng nổ quá gần đây mà! Hải lấy vạt áo lau, máu vẫn chẩy ra, anh vặt một nắm lá sim nhai nát, nhét vào tai day day, đầu âm âm một lát rồi đỡ dần. Đã nghe tiếng súng lọp bọp, tiếng xe tăng gào rú..

Vừa lúc ấy Lợi trườn tới. Thằng này nói nhỏ quá Hải nghe không rõ, anh chỉ lên tai ra hiệu. Lợi gật đầu chìa tay ra xin. Hải gạt. Lợi để khẩu AK xuống vồ lấy súng B40 hấp tấp lắp đạn. Cho nó diệt một chiếc để kiếm cái bằng dũng sĩ. Hải nghĩ vậy rồi vỗ vai Lợi chỉ về chiếc M48 đang nhả đạn: Chắc thắng! Nói xong anh cầm khẩu súng AK trườn lên mô đất cao bắn hỗ trợ.

Lợi lao lên rất nhanh. Trời ơi, cái thằng! - Hải kêu to. Nếu vận động thế kia dễ ăn đạn lắm. Tự nhiên Hải thấy ân hận, lo Lợi sẽ bị thương, anh gào lên: Lợi ơi nằm xuống! Tiếng thét của anh chắc rất to, Lợi lăn về phía phải, rồi lại đứng dậy đuổi theo chiếc xe tăng. Thằng địch lái chiếc M48 cơ chừng đã phát hiện ra cái bi chuối lắp ở đầu súng của Lợi, nó rồ máy cho xe quay ngoắt lại chạy theo kiểu chữ chi. Lợi đuổi theo, mấy lần dừng lại định bắn nhưng lại thôi.

Trong lúc đó bọn bộ binh địch đã tìm được bờ đất bên kia đường, chúng tập trung hỏa lực về phía Lợi. Đang chạy bỗng Hải thấy Lợi bị chúi về phía trước. Thôi rồi Lợi ơi! Hải buột miệng, anh vừa hướng mũi súng nổ về phía bọn bộ binh vừa lo lắng nhìn: Lợi cố gượng, nhổm người, nâng súng lên, bắn! Trượt rồi! Hải kêu lên, quả đạn B40 trườn trên thân tháp pháo xe tăng, vọt qua hàng chục mét rồi mới nổ. Không kịp lăn, Lợi trúng đạn khuỵu xuống.

Từ phía sau, Hải bật lên lao tới, anh nhìn Lợi nằm sấp, máu từ lưng chẩy thành vòi, khẩu súng B40 rơi bên cạnh. Không kịp suy xét, Hải vồ lấy khẩu súng đuổi theo xe tăng, vừa chạy vua lắp đạn, tiếng đạn bay "chíu.. Chíu.. Chíu.." bên tai. Mặc! Hải nhẩy qua những bụi cây, bờ đất, cố tìm cách tiếp cận, khi thấy được, anh nâng súng hướng về chiếc xe tăng bóp cò: "Uỳnh". Lợi ơi, Hải trả thù cho Lợi đây! Hải lăn một vòng rồi cố nhổm dậy quay lại chỗ Lợi nằm.

Lúc Hải đến nơi Lợi thì Nghĩa và Thành đã ở đấy. Lợi bị chết ngay sau khi bắn phát đạn đầu tiên trên đời. Vết đạn xuyên từ ngực phá nát một mảng lưng, chiếc túi đựng đạn nằm vương bên cạnh thấm đẫm máu, Hải ôm lấy Lợi khóc nức nở: Lợi ơi, tỉnh lại đi, Hải đây mà.. Lợi có nghe thấy không, Lợi ơi..

Đồng chí Tần đưa đồng chí Lợi về tuyến sau! Thành ra lệnh rồi kéo tay Hải: Đừng khóc! Hãy chiến đấu trả thù cho đồng chí Lợi! Hải vẫn ghì chặt Lợi, Tần phải dứt mãi Hải mới chịu buông ra. Nghĩa đỡ Lợi lên vai Tần, Tần mếu máo: Em đưa anh ấy về tuyến sau rồi em sẽ quay lại. Mặt Thành đanh lại: Các đồng chí còn lại tiếp tục truy kích! Hải cắn chặt môi, anh quàng khẩu AK qua vai, Nghĩa đưa túi đạn của Lợi cho Hải. Trong túi còn hai quả, Hải lấy một quả lắp vào súng. Anh nhìn theo Tần cõng Lợi trườn đi lòng thầm hứa: Lợi ơi, mình sẽ tiêu diệt hết chúng nó để trả thù cho cậu.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, những chiếc xe tăng dừng lại, cả hai khẩu đại liên trên nóc tháp thi nhau nhả đạn. Lúc này bọn địch đang tổ chức phản công lại, có lẽ chúng đã phát hiện ra lực lượng của ta mỏng. Hai chiếc M48 còn lại dàn hàng ngang tiến lên, theo sau là bọn bộ binh. Trên trời máy bay UTiTi quần đảo dữ dội.

Một chiến sĩ chạy đến: Báo cáo trung đội trưởng, trung đội phó hy sinh. Thành lặng người, như vậy không tính những đồng chí bị thương, đã có năm chiến sĩ và hai cán bộ hy sinh. Thành vẫy Hải và Nghĩa lại hội ý: Các đồng chí có ý kiến gì không? Hải nói: Các đồng chí làm sao tạo điều kiện cho tôi tiến lên áp sát dùng B40 diệt bọn xe tăng. Thành nói: Đồng chí Hải nói đúng! Tình hình này diệt được xe cơ giới là chúng ta sẽ làm chủ được trận địa. Bây giờ hai đồng chí nằm đợi, chờ chúng tôi thu hút hỏa lực địch về phía mình, lúc ấy các đồng chí tìm thời cơ mà diệt. Rõ! Hải và Nghĩa đồng thanh đáp. Thành nắm chặt tay hai ngưòi: Chắc thắng! Nói rồi anh cùng chiến sĩ kia lao vọt đi.

Hải và Nghĩa nằm đợi, phút chờ đợi kéo dài tưởng chừng hàng thế kỷ, Hải vuốt nước mưa trên mặt, một chút ân hận se thắt trong trái tim. Giá như anh không để cho Lợi bắn thì có lẽ cơ sự sẽ khác. Nhưng anh không kịp ân hận, có tiếng hô "Xung phong" vang lên từ phía trung đội rồi sau đó là tiếng súng AK nổ rộ. Bọn địch quay tất cả súng hướng về phía có tiếng hô và bắn. Bọn nó trúng kế của Thành rồi! Hải vẫy Nghĩa, hiệp đồng thôi, cả hai trườn lên, vòng về phía hông bọn địch. Còn chừng vài chục mét, bọn bộ binh phát hiện ra, chúng la hét, quay súng về phía anh, Hải bươn thêm một đoạn rồi quỳ lên, có cảm tưởng anh dồn hết lòng căm hận vào đó, ngón tay anh siết mạnh. Lợi ơi! Hải bắn đây! Quả đạn mang lòng căm thù bay trúng đích, tiếng nổ và vầng lửa mầu da cam bùng phát dữ dội, khối thép hình con bọ cạp nhảy dựng lên rồi nhũn nhẹo, sụn ụp, chảy loang trên mặt đất.

Không dừng lại, Hải bật dậy tiếp tục tiến lên, tai anh ù đặc, không còn nghe tiếng đạn réo, không còn nghe tiếng động cơ gào rú, trước mắt anh duy nhất mục tiêu là những con thú hình bọ cạp, những khối thép di động, mang lưỡi hái tử thần gieo trên mảnh đất này. Khói xộc vào mũi, miệng cay xè, đắng ngắt. Kia rồi, một chiếc M48 đang tháo chạy. Chạy đi đâu thoát? Hải lắp đạn, anh quay lại tìm Nghĩa.

Nghĩa nằm chếch bên trái anh, khẩu súng RPD đang nhả đạn. Tốt rồi Nghĩa ơi, Hải lao lên đuổi theo chiếc xe tăng, mưa mỗi lúc một nặng hạt anh vừa chạy vừa lấy khuỷu tay lau mặt. Còn cách chừng tám mươi mét, anh nâng súng điểm hỏa rồi theo phản xạ lăn về bên trái.

"Uỳnh", tiếng nổ dội lại, anh thấy người mình nhẹ bẫng, trước mắt tất cả quay cuồng, mọi vật đảo lộn, lồng ngực bị nén, miệng há ra nhưng không thở được, có cái gì chẹn ngang cổ họng, anh đưa tay định móc ra nhưng không tài nào cử động nổi. Vừa lúc ấy, Nghĩa lao tới, anh nâng đầu Hải dậy, đưa tay rờ khắp người Hải rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy Hải nức nở khóc. Thành chạy tới chỗ hai người: Nghĩa ơi, Hải sao rồi? Nghĩa mếu máo: Em tưởng anh ấy hy sinh. Có bị thương không? - Thành hỏi. - Không! - Nghĩa đáp - Nhưng anh ấy bị sức ép, chưa tỉnh. Thành ngồi xuống bên cạnh, mắt Hải nhắm nghiền, mồm há ra ngáp ngáp, Thành cởi áo, vắt nước mưa vào mồm bạn, lưỡi Hải đưa đẩy, miệng chép chép. - Sống rồi! - Thành xoa ngực bạn, nói với Nghĩa: Đồng chí để đồng chí Hải đấy cho tôi rồi theo trung đội rút về kiềng. - Sao lại rút hả anh? - Nghĩa hỏi. - Lệnh của đại đội. - Thế còn anh và anh Hải? Nghĩa dùng dằng không muốn đi. - Hỏi gì hỏi lắm thế? - Thành quát - Chấp hành mệnh lệnh! Nghĩa vội xách súng chạy về phía sau.

Đúng lúc ấy, đạn pháo tới tấp dập xuống trận địa "Boong.. Bùm.. Boong.. Bùm..". Thôi chết, pháo từ phía Cửa Việt và mạn Đông Hà bắn lên, đây là pháo hạng nặng. Điều này có hiện tượng chúng thí quân. Như vậy bọn chúng định "hỏa táng" cả mình lẫn nó! Thành hiểu ngay ý định của đối phương, không biết Nghĩa có chạy kịp không? Phải ra khỏi đây không pháo chuyển làn đến thì chết cả hai. Thành đây Hải ơi, cố lên nhé! Anh đưa mắt quan sát, bỗng nhiên nảy ra ý định táo bạo, Thành khoác bao đạn B40 và khẩu súng lên vai co đầu Hải đặt lên đùi mình trườn về hướng địch. Càng vào gần bọn chúng càng đỡ sát thương.

Quả đúng như Thành dự đoán, cả trận địa bị bom và pháo cày xới, lật tung lên. Máy bay phản lực gào rú trên đầu, chúng đang tính tọa độ để ném bom. Một quả đạn nổ ngay nơi hai người vừa di chuyển ra khỏi, bùn đất văng tứ tung, những bụi cây lúp xúp bị bom phạt ngang, trảng đất trống trở thành mục tiêu oanh kích của phi pháo và máy bay.

Thành kéo lết Hải đi được một quãng dài thì Hải tỉnh. Tỉnh rồi à? Thành hỏi. Hải chớp mắt ra hiệu hỏi. Đơn vị rút về kiềng rồi! Thành nói. Hải gật đầu, anh ra hiệu cho Thành dừng lại cố gượng ngồi lên, Thành đè bạn xuống: Muốn ăn bom phát quang hay sao mà nhổm dậy? Để tớ khắc đi! Hải lắc đầu chuồi xuống, cảm giác thật khó khăn, cử động thế nào cũng thấy đau, xương cốt như vỡ vụn, những khớp nối trên người cứng nhắc. Đỡ chưa? Thành hỏi, Hải không trả lời, anh cố lết đi, nhưng không nhích nổi. Thành lui lại phía sau, lấy tay đẩy vào chân Hải, cứ thế, được một đoạn Hải thấy dễ chịu hơn, động tác dần thuần thục. Cả hai bò về phía chân cao điểm l60. Thành đỡ Hải nằm ngửa trên sườn đồi nghỉ. Lúc này pháo đã thôi bắn, chỉ còn hai chiếc UTiTi quần đảo trên không, chúng bay rất thấp, nhìn rõ cả thằng lái và tên lính giữ khẩu súng trên khoang lái. Chúng lượn đi lượn lại, nghiêng nghiêng ngó ngó, cái cánh quạt ở đuôi cán gáo xoay tít. Bọn chúng định làm gì mà săm soi kỹ thế nhỉ? Thành chau mày suy đoán.

Bỗng trên trời xuất hiện ba chiếc HU1A. "Thôi rồi!" Thành thảng thốt. Bọn này đổ quân. Thành nhìn quanh, chỗ này không an toàn, anh em phát hiện ra một hố bom sát chân đồi. Thành ra hiệu cho Hải bò về phía ấy. Được, chỗ này có thể chơi nhau được! Thành kiểm tra lại vũ khí, AK hai khẩu và ba băng đạn, thủ pháo còn năm quả. Chơi chứ? - Thành hỏi Hải. Hải gật đầu. Có thể hy sinh đấy? Biết rồi, nói mãi! - Hải đáp, mở túi lấy đạn ra lắp vào súng.

Dưới trảng trống, ba chiếc HUlA thay nhau lượn vòng, chúng đang sẵn sàng cho cuộc đổ bộ. Tiến mà đánh - Hải nói. Sao? - Thành nhìn bạn. Đánh gần! - Hải nói như ra lệnh. Thành gật đầu. Vậy thì phải vận động bí mật tiếp cận. Để cho chúng đổ quân xuống là chết! Phải đánh ngay từ lúc chúng vừa hạ cánh. Cả hai đều nghĩ như vậy. Đi thôi - Thành khoát tay - Cậu hướng kia, tớ hướng này, hiệp đồng tác chiến. Hải nắm chặt tay Thành: Chắc thắng! Cả hai trườn ra khỏi hố bom.

Lúc này mưa đã tạnh, trời sáng hơn, Thành và Hải chia thành hai mũi, lợi dụng những bụi cây lúp xúp tiến lên. Cả hai bò cách nhau chừng mươi mét, hướng về trảng đất bằng phẳng, nơi những chiếc trực thăng thay nhau lượn vòng, bọn chúng đang xác định chỗ hạ cánh. Gần dến, Hải nấp trong một bãi cỏ gianh chưa bị cháy, anh rúc sâu vào giữa bụi để tránh bọn địch phát hiện. Bỗng một chiếc trực thăng tách ra lượn tới treo lơ lủng ngay trên đầu, những cụm cây sim và hoa mua bị gió thốc tưởng như bật gốc, bụi cỏ gianh gió lùa lúc xoắn lúc xõa sượi, cạnh lá cỏ cứa vào da thịt anh rát bỏng. Hải dùng hai chân kẹp chặt một túm cỏ, xoay xỏa giơ súng lên tìm cách bắn, nhưng từng luồng gió xoáy quật vào người như muốn nhấc bổng anh lên. Anh buông vội súng lật người túm chặt lấy gốc cỏ kìm người xuống, khẩu súng bị gió thổi văng ra cách đấy một quãng. Hải nằm sấp, ép người theo tư thế nằm bò ghì chặt. Thôi, đành phải chờ máy bay hạ cánh rồi tính. Nếu cần thì cũng chết! Tay Hải nắm chặt lấy quả thủ pháo đeo ở thắt lưng.

Chiếc máy bay bỗng vọt thốc lên cao, nghiêng mình chao về phía hai chiếc kia. Gió thôi giật, đám cỏ gianh trở lại phủ kín người Hải, anh loay hoay một lúc mới chui ra được, tìm súng, nhưng khi vớ được súng thì chiếc trực thăng đã bay xa quá tầm bắn.

Trong lúc ấy, sau khi bươn tới gần trảng đất trống, Thành nấp sau một bụi cây. Cả ba chiếc trực thăng bay cách anh vài chục mét. Một chiếc trực thăng đang tìm cách hạ, hai chiếc càng đung đưa, lúc lắc cách mặt đất chừng hơn mét. Trơng khoang lố nhố bọn lính, đứa nào đứa nấy đeo mặt nạ phòng độc, trông như một lũ quỷ, tay lăm lăm súng tiểu liên cực nhanh, tư thế chuẩn bị đổ bộ.

Thành nhổm hẳn người lên rút lựu đạn ra. Xuống đi mày! Thành lẩm bẩm. Phải thật chính xác, nhanh và bất ngờ, đó là yếu tố để chiến thắng. Hải ơi, Thành đánh đây! Và, khi cửa máy bay bật mở, anh vọt lên lao tới. Quả lựu đạn bay theo hình vòng cung, rơi cách chiếc máy bay chừng năm thước. "Oàng!".

Mấy tên lính vừa ra khỏi máy bay lăn vội tránh đạn. Trên máy bay, một thằng bị thương nằm kẹt trên cửa, máu chảy tứa thành dòng, tay nó bám vào khung cửa, hai chân giãy giụa, tiếng kêu la ầm ĩ. Chiếc máy bay chực vọt lên, thằng lái ra hiệu cho bọn kia đạp thằng bị thương xuống để đóng cánh cửa nhưng không được.

Thành đứng thẳng người dậy, cặp khẩu súng AK lên siết cò, quét đạn về mấy tên dịch nằm dưới đất. Chiếc máy bay hoảng hồn tốc lực bay lên. Thành lao theo, rút lựu đạn lấy hết sức ném, quả lựu đạn chui tọt vào khoang máy bay, tiếng bọn dịch rú rồi: "Oàng", tiếng nổ gọn và đanh, khối lửa bùng lên, chiếc trực thăng bém lửa, cháy như bó đuốc, cố bay vọt lên nhưng "Bùng", một tiếng nổ cực lớn xé tan chiếc máy bay làm nhiều mảnh, tung toé thành chùm hoa lửa, thằng lính bị thương rơi trong không gian xuống đất như một chiếc bao cát. Hai chiếc trực thăng còn lại vội vã bay vút lên cao chuồn thẳng.

Cùng lúc, Hải lao tới, anh sững lại tròn mắt nhìn chiếc trực thăng bốc cháy. Chơi được đấy Thành ạ! Rồi xách súng ra chạy tiếp về phía bạn vừa reo: Thành ơi, trúng rồi! Thành ơi, trúng rồi! Bỗng "Oàng" rồi "Tằng.. Tằng.. Tằng.." có tiếng lựu pháo và tiểu liên cực nhanh nổ, theo phản xạ, Hải nằm xuống tránh đạn, ngóc đầu quan sát: Cách anh chừng ba mươi mét, hai tên địch nằm quay lưng về anh đang bắn về phía Thành. Không thấy tiếng súng của Thành nổ. Chắc nó sao rồi? Hải rút lựu đạn bật dậy chạy thẳng tới, cách chừng hai mươi mét anh vung tay ném thẳng vào bọn địch. Chơi thế này hơi bẩn, không lịch sự lắm, nhưng kệ, chúng mày hai chơi một cũng đàng hoàng gì! Sau tiếng lựu đạn nổ, tiếng súng im bặt. Hải vùng dậy chạy đến chỗ Thành, Thành nằm ngửa, người vắt lên bụi hoa sim, anh bị mảnh lựu pháo của địch, trên khoang bụng mớ ruột trắng hếu lòng thòng thòi ra, Hải nâng đầu Thành lên: Thành ơi, Hải đây! Đôi mắt Thành nhắm nghiền, ngực thoi thóp thở. Cố lên Thành ơi! Hải nhìn mớ ruột: May không bị đứt, anh lấy tay nhét mớ ruột vào rồi cởi phăng chiếc áo cổ vuông xé ra từng đoạn nối lại thành dải băng vòng qua lưng Thành buộc lại. Phải ra khỏi đây đã, không chỉ lát nữa thôi bọn chúng sẽ oanh tạc. Hải cõng Thành lên vai, tay kéo lê vũ khí lết di..

Cả đơn vị tưởng hai người hy sinh, nhưng ngay trong đêm ấy. Hải đưa Thành về. Nghĩa, Tần và các đồng đội từ hầm trú ẩn vui mừng chạy ra ôm lấy hai người khóc nức nở.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 13​


20261030-025722-bf5bbeedf8.png


13

"Bánh đúc Hùng hói", gã chủ quán lấy tên và cái đầu hói lơ hói lấc của mình làm biển hiệu. Nhà hàng nằm sâu trong ngõ, đường vào vừa hai xe máy tránh nhau. Khuất vậy nhưng khách đông, tiếng tăm được truyền khẩu bằng cái tên giản dị, mộc mạc, chân quê nhưng khá ngộ kỳ. Gọi thế, nhưng trong quầy thực phẩm không thiếu thức gì. Từ thịt chó, thịt bò, lợn, gà, chim và các loại hải sản tươi sống, tuốt tuồn tuộn bầy trong quầy. Phía sau, trên bức tường rộng, chủ hàng thuê họa sĩ phiên bản lại bức tranh "lục cẩu tiệc tàn" trông khá ngộ nghĩnh và khôi hài. Phía dưới, tủ rượu đủ các loại. Từ những bình thuỷ tinh ngâm cao hổ cốt, chân gấu, nhung hươu, nai bao tử đến các loại bò sát như rắn, tắc kè, bọ cạp, sâu chít, ong bầu.. Cùng với thế hệ rượu nổi tiếng toàn cầu như Mao đài, Đại tửu quốc, Hồng y tửu, Lưu linh tiên tửu đến Giôn đen, Giôn đỏ, Uých ki, Henichki, Na Pô Lê Ông.. Được trưng bày theo các kiểu, có chai hình dẹt, chai hình tròn, chai thắt đáy, chai miệng loe, chai to phình hình cầu, chai hình khẩu đại bác, muôn hình nghìn thể. Bên cạnh đó, khiêm tốn trưng bầy các loại rượu bản xứ, có rượu làng Vân lọ sành nút lá, rượu nếp cái hoa vàng đóng nậm, rượu trắng Trương Xá đóng chai, rượu quê Kinh Bắc đóng hũ, rượu Sán Lùng Bát Sát trong thùng gỗ, rượu ngô Bắc Hà đựng trong vỏ quả..

Lúc Thành và Hải đến quán chưa có khách. Người đầu bếp đang nghiêng nồi đổ bánh đúc ra nong, bột bánh đục mầu ngà, bóng nhãy chảy tràn thành khối, cao vồng, hơi bốc nghi ngút trùm kín người thợ, phả mùi nồng khắp nơi.

- Làm mấy cái chân chó nhắm rượu trước đã. - Hải nói.

- Dạ dày đau thế mà vẫn uống rượu, hay làm mấy chai bia Hà Nội? - Thành hỏi bạn.

Hải lắc đầu, anh đi tới chiếc bàn gần góc nhà ngồi xuống. Thành đi ra quầy, nhân viên cửa hàng đon đả:

- Chú cứ ngồi đi, sẽ có nhân viên đến tận nơi phục vụ.

- Thôi, chờ các cậu lâu lắm! Làm trước cho chúng tớ bốn chân chó hầm thuốc bắc và một bầu rượu "Tương ngộ tửu", sau đó là bánh đúc chấm tương.

- Vâng, có ngay! Hai chú mới gặp nhau hay sao mà uống rượu tương ngộ, sao không làm chai Uých ky cho đã đời? - Nhân viên cầm chai rượu đưa cho Thành.

- Ơ cái thằng này, mày tập thọc mạch từ bao giờ đấy? - Gã chủ hàng từ trong bước ra - Có ngứa miệng để tao cho mày xuống chuồng chăn lợn?

Người nhân viên then lén nhìn ông chủ rồi chuồn vội về phía sau. Gã hói quay sang phía Thành, xoa tay:

- Anh thông cảm, thằng này em mới tuyển ở quê lên.

Thành phẩy tay:

- Không có gì! - Rồi xách chai rượu đi ra chỗ Hải ngồi.

- Có việc gì đấy? - Hải hỏi khi Thành tới.

- Không, ông chủ mắng nhân viên đấy mà. - Thành đáp.

Hải cầm chai rượu lên xoay xoay, bề ngoài chai rượu hình trái bầu tiên, mầu da lươn, vẽ hình ảnh hai người theo lối cổ ngồi bên suối, cảnh chiều tà, dưới một cây tùng tuyết, đang nâng chén chúc tụng nhau, bên cạnh người cởi trần đóng khố có gánh củi và cái búa, còn người kia mặc áo quần chẽn, vai đeo cung, cạnh đấy là xác một con hươu bị tên bắn.

Nhân viên nhà hàng bê bát chân chó đặt lên bàn, mắt liếc vội về phía quầy rồi quay lại nháy mắt với Thành:

- Tinh tướng thế thôi, nhưng trước mặt bà chủ lại rúm tứ túc ngay đấy mà.

Thành cười, đầu gật gật:

- Cậu cẩn thận không ông ta cho cậu xuống chăn lợn đấy! - Em thách! - Gã nhân viên bĩu môi - Quyền của bà chủ chứ đâu quyền của ông ấy! - Vừa nói mắt gã vừa liếc về phía quầy như đề phòng, thoáng bóng ông chủ, gã nói to - Chúc hai sếp ngon miệng - Rồi quay vội đi vào.

Thành đón chai rượu từ tay Hải cậy nút rót ra chén. Hai người cụng ly, hương rượu thơm thoảng, men rượu thấm nhè nhẹ, thứ rượu này không nồng, nặng độ như loại rượu khác, đúng là rượu tao ngộ thật, nhưng đây không có bờ suối, không phải là hai người trong bức họa cổ. Giá được như thế thì vui thú biết chừng nào. Hải lặng im, ly rượu đã cạn nhưng anh vẫn đặt hờ trên môi. Thành nhìn bạn, định cất lời nói một điều gì đấy để phá tan bầu không khí nhưng rồi lại thôi, anh cầm chân chó đặt vào bát của Hải:

- Uống thì phải ăn chứ, sáng nay ông có ăn gì không?

Hải không đáp, đặt chén xuống cầm chiếc chân chó lên, đặt câu hỏi:

- Này, ông còn tiền không?

Thành nhìn Hải ngạc nhiên:

- Đang ăn ông hỏi tiền làm gì? Trong túi tôi lúc nào chả có vài trăm ngàn.

- Mình cần hai mươi triệu - Hải đặt chân chó xuống bát.

- Ông mua nhà cho bồ nhí à? - Thành trợn tròn nhìn Hải, cái chân chó rời khỏi hàm răng.

- Nói thật đấy - Hải vân vê chai rượu. Ông xem có chỗ nào vay giúp tớ hai mươi triệu.

- Nhưng ông phải cho tôi biết lý do chứ! - Thành giằng lấy chai rượu.

- Nhưng ông có xoay được không đã? - Hải cầm chiếc chân chó vừa bỏ xuống đưa lên mồm.

- Lý do chính đáng thì có còn không thì miễn! - Thành nâng bầu rượu rót vào chén của Hải.

- Hoa cần tiền củng cố lại trại. - Hải lại bỏ chiếc chân chó xuống.

- Ra vậy - Thành chừng hiểu, hỏi - Nàng chịu đến cầu cạnh rồi à?

- Không! - Hải tợp hết chén rượu rồi cầm chiếc chén không dứ dứ về phía Thành ra hiệu rót tiếp - Nếu vậy đã tốt, đằng này đến với tư cách đàm phán và nói như ra lệnh.

Thành nghiêng bình rót rượu vào chén:

- Ông kể tôi nghe xem nào?

Nghe xong Thành nói:

- Mẹ kiếp, cái trại rách như tổ đỉa, đến họp cho là phúc, đòi gì những hai mươi triệu. Năm triệu còn phải suy nghĩ!

- Nói thật với ông - Hải nói - Tôi có ý định mở cuộc họp báo ở trại nấm Linh Chi là muốn làm điểm cho thành phố, nhằm phát động phong trào quyên góp, ủng hộ cho các cháu bị di họa của chiến tranh để lại. Nhưng Hoa không hiểu ý, lại cho tôi vì danh lợi.

- Vì vậy ông tìm đến tôi? - Thành hỏi.

- Thì tôi còn biết nhờ ai? - Hải thừa nhận.

Ngẫm nghĩ một lát, Thành nói:

- Nói thực với ông, tôi có cậu em vợ là chủ doanh nghiệp vàng, bạc, tiền tỷ thì khó nhưng tiền chục, tiền trăm thì được. Nhưng rồi ông lấy đâu ra mà trả?

- Chưa biết, nhưng ông sợ tôi quỵt à? - Hải ngước nhìn bạn.

- Ăn với nói! - Thành quẳng cái chân chó gặm dở xuống thùng rác - Tôi nói là để ông suy nghĩ lại, chứ ông cần vài trăm triệu tôi cũng xoay cho ông - Bỗng anh ngập ngừng - Nhưng Hải này..

- Sao cơ? - Hải ngừng gặm, ngước mắt nhìn bạn.

- Nhỡ bà xã của ông biết thì sao? - Thành hỏi.

- Thì chỉ có ông nói bà ấy mới biết chứ ai nói ra mà bà ấy biết được. - Hải đáp.

- Ừ nhỉ! - Thành thần người ra nghĩ, bỗng nhiên anh vỗ đánh "tét" vào trán - Nhưng số tiền lớn quá, tôi chưa biết giải thích thế nào cho vợ tôi được.

- Đấy là chuyện của ông, tôi không biết! - Hải nói.

- Được, để tôi tính! - Thành gật đầu.

Vừa lúc ấy gã nhân viên bê bánh đúc ra, vừa đi vừa rao:

- Bánh đúc Hùng hói chấm tương Bần đây, bánh đúc Hùng hói chấm tương Bần đây, ăn một nhớ mười, ăn mười nhớ trăm.. - Gã trịnh trọng đặt xuống bàn - Kính các sếp.

Thành lấy đũa định xắn bánh đúc, Hải xua tay:

- Bánh đúc ăn bằng tay ngon hơn.

Anh cầm miếng bánh đúc lên bẻ một miếng chấm tương đưa lên miệng, thoảng mùi tương gừng và hơi vôi nồng nồng bay lên, răng anh chạm vào mảnh lạc, vị béo, bùi, ngậy toát ra thấm vào lưỡi. Đây đúng là thứ bánh đặc trưng của đồng quê, nhưng bây giờ nó đã được "lên ngôi". Mọi thứ đã đảo lộn, không như những gì mình đã nghĩ..

- Này, ông nghĩ gì đấy? - Thành hỏi.

Hải nuốt miếng bánh qua cổ họng:

- Ông còn nhớ hôm bọn mình chết hụt ở cao điểm l60 không? Giá cả hai hy sinh rồi thì làm gì còn phải khổ sở vì những chuyện không đâu nữa.

Thành cười, hàm răng nhe ra dính đầy bột bánh:

- Mà làm gì còn được ăn bánh đúc chấm tương của "Hùng hói" phải không?

- Này - Hải lấy tay vê vê miếng bánh - Tôi cũng không hiểu sao lúc ấy tôi cõng được ông về, lại còn đầy đủ cả vũ khí nữa chứ!

- Tại cái đầu này này - Thành gõ lên trán - Bọn mình lúc ấy đi bằng cái đầu, chiến đấu bằng cái đầu ông có hiểu không?

Hải nhìn bạn:

- Tôi nhớ lúc ấy chỉ sợ ông chết, đằng sau pháo bắn, trên đầu máy bay dội bom, tôi cứ nhằm hướng đơn vị mà trườn, lúc về đến nơi mới biết mình sống, còn ông như thằng chết rồi, nằm ượt ra, máu chảy đầm đìa, ruột lòi ra một đống.

Thành gật gù:

- Lúc tôi tỉnh, tay bác sĩ Trưởng trạm xá luôn mồm ca cẩm: May cho đồng chí, chỉ chậm chút nữa là bụng chướng, ruột trương lên chỉ riêng bị nhiễm trùng cũng đủ chết.

Hải cười mỉm:

- Chả thế trước khi lên đường đi dự hội nghị mừng công toàn miền tôi lên thăm, ông đã tỉnh đâu. Hôm ấy tôi phải "hối lộ" tay trạm trưởng thùng lương khô 702 để nó chăm sóc thì ông mới được như bây giờ đấy!

Thành bật cười ha hả:

- Ra thế bây giờ ông kể công để bắt tôi lo cho nàng tiền đấy phải không?

Mặt Hải tỉnh bơ:

- Kể ra đổi công cứu mạng lấy năm mươi triệu còn là rẻ. Nếu nàng thôi thì thôi, còn nếu nàng vẫn đòi tôi sẽ tính tiếp, cứ bao giờ ông cháy túi thì thôi.

Cả hai cùng cười, tiếng cười thoải mái của những người tạm quên cương vị mình đang giữ. Gã nhân viên phục vụ đứng trong quầy thấy hai người cười cũng ngẩng lên cười góp, bị Hùng hói cầm chiếc muôi nện cán vào đầu, gã tưởng đứa nào đùa quay lại, nhận ra ông chủ liền co rụt đầu vào lủi nhanh về phía sau.

- Này, có điều này tôi muốn hỏi ông nhưng chưa tiện. - Thành nói vẻ đắn do.

- Thì ông cứ hỏi, tôi mà ông còn giữ ý thì thôi chơi với nhau đi! - Hải đáp.

Thành gõ tay xuống bàn thành nhịp:

- Lúc tôi xuất viện về đơn vị, nghe anh em kể lại, ông nhường cho thằng Lợi cái xe tăng?

Hải trầm ngâm nhìn ngón tay bạn đang gõ:

- Lúc ấy mình nghĩ nhường cho Lợi một cái để linh hồn nó đỡ tủi, vả lại trong sự hy sinh của Lợi cũng có phần nào trách nhiệm của mình.

Thành dừng tay gõ:

- Đấy, chính ông dở ở chỗ ấy đấy! Chính trị viên đại đội kể với tôi là trong bản báo cáo công trạng ông thật thà quá! Nếu không ông đã được phong anh hùng.

- Anh hùng thì làm cái mẹ gì! - Hải đáp - Cái chính là lương tâm tớ thanh thản.

- Thế còn sau khi ra Bắc sao ông không về gặp Hoa? - Thành hỏi.

- Ai bảo ông tôi không về gặp Hoa? - Hải nghiêng đầu nhìn bạn, nói tiếp - Tôi đã chẳng kể với ông, ở trại an dưỡng trước khi đi học tôi về Hương Thuỷ mới biết Hoa giả chữ ký của bà cụ để đi bộ đội đấy thôi - Anh thở dài - Giá bây giờ bà cụ còn sống chắc cô ấy cảm thông với tôi hơn.

Nghe giọng Hải đầy vẻ tiếc nuối, Thành biết bạn còn nặng tình với người đàn bà ấy nhiều, anh nâng ly rượu nhấp một ngụm, hỏi:

- Vậy ra ông có đến, thế sao ông biết Hoa vào chiến trường tìm ông rồi mà ông vẫn lấy vợ?

Hải im lặng, điều này quả thực khó trả lời. Hồi ấy, sau khi ra Bắc, anh được cử sang Liên Xô học ở Học viện quân sự Mạc Tư Khoa. Học dở chừng bị sốt rét quật ngã, nằm liệt ba tháng, vì yếu sức khoẻ anh rời khỏi Học viện quân sự chuyển sang học kinh tế. Chính bước ngoặt ấy đã rẽ đôi duyên tình giữa anh và Hoa..

Thấy Hải lặng im, Thành không hỏi nữa, anh vẫy gã nhân viên bảo pha cho ấm trà và yêu cầu thanh toán. Hải đón chén nước Thành đưa, nâng lên môi nhấm nháp, mùi hương thoảng nhẹ, bất giác lòng anh se thắt. Giá chi được trở về quá khứ, anh xin một ngàn lần bù lại những gì để Hoa không phải là cô Thương chủ trại nấm Linh Chi hôm nay.

- Này - Bất giác Hải ngẩng lên - Lúc nãy ông nói ngày xưa chúng ta đi chiến đấu bằng cái đầu, sống bằng cái đầu, vậy còn hôm nay, chẳng nhẽ cái đầu ấy không còn nữa?

Thành hiểu sự phức tạp trong lòng một con người đang nắm giữ cương vị cao nhất của thành phố Ninh Hải này. Hắn là người có quyền lực nhưng hắn khổ, khổ vì tất cả các nỗi đời cộng lại. Anh đáp:

- Theo tôi, không phải người ta không còn, mà bởi người ta không dám sống với cái đầu của chính mình. Nhất là bước vào thời kỳ đổi mới. Ông là cấp trên còn thấy khó, huống chi Công an bọn tôi.

Hải cầm chén rượu đứng dậy:

- Thôi, nào hậu bôi rồi về. Chuyện xã hội bàn sau, chiều nay tôi còn có cuộc họp với Bí thư.

Thành đứng dậy, cầm chén cộc vào chén bạn, uống xong anh hỏi:

- Thế còn tiền thì đưa cho ông hay thế nào?

Hải vừa bước đi vừa đáp:

- Làm thế nào thì ông khắc biết! Ngày xưa ở chiến trường ai dạy mà ông biết yểm trợ cho tôi?

Đúng là đồ cậy quyền cậy thế bắt nạt nhau, Thành gặng:

- Nhưng tôi sang với tư cách gì? Nhỡ nàng hỏi tiền của ai tôi trả lời thế nào?

Hải bật cười, quay lại:

- Trông kìa, một gã hai đời vợ với nửa tá nhân tình lại đi hỏi một thằng một đời vợ chưa xong về khoản nói năng với phụ nữ.

Thành nhăn nhó:

- Ông cứ nói như thế mà bà xã tôi nghe được là tôi khổ suốt đêm đấy!

- Chả nói ông đã khổ rồi chứ cần gì nói - Hải mủm mỉm cười - Nhưng Thành này, gấp gấp lên nhé!

- Thằng cha này.. - Thành nghĩ - Cứ như mình là con nợ không bằng - Anh nói - Có tiền tôi sẽ gặp ông trước khi sang gặp nàng, được chứ?

- Đồng ý! - Hải gật đầu.

Gã chủ quán lịch sự nghiêng cái đầu hói bóng lộn chào hai người, người nhân viên tất tưởi dắt chiếc xe ra. Thành biết ý, kín đáo rút ra tờ hai mươi nghìn dúi vào tay gã, gã đảo mắt nhìn trộm ông chủ, đút nhanh vào túi rồi nhe răng cười phớ lớ:

- Kính hai sếp lại nhà, chúc hai sếp an khang thịnh vượng.

Cả hai người bật cười. Trời ạ, bây giờ mới đầu tháng bảy mà thằng cha ấy đã lấy cái câu cửa miệng của năm mới ra mà chúc.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 14​


20261030-025819-146d26ec38.png


14

* * * Có nhiều truyền thuyết khi nói về loại thần dược này. Tương truyền Hoàng đế nước Tần sau khi thống nhất được giang sơn, ông ta bị bệnh da mồi tóc bạc, thận yếu, gan suy, ăn không ngon, ngủ không yên, mắc chứng sợ gần đàn bà.. Đức thiên tử sợ chết yểu liền hạ lệnh cho các danh y đi các nơi tìm cây thuốc quý chế thành linh dược. Ngài quy định: Nếu danh y nào tìm được sẽ trọng thưởng còn không sẽ bị chém đầu.

Các danh y lo sợ, vượt sông sâu, rừng rậm, núi cao, tới tận chân trời, góc bể, mong tìm được loài dược quý. Nhưng tất cả các danh y đều bó tay, đành sợ hãi tìm đường trốn tránh.

Đức thiên tử ngày đêm bên long sàng chờ đợi. Ngày qua ngày, năm qua năm không thấy một danh y nào trở lại hoàng cung. Hoàng đế nổi giận, hạ chiếu cho quân lính truy nã bắt về hành hình. Khắp các nơi đầu rơi máu chảy, tiếng khóc than ai oán.

Một hôm, có đạo sĩ đi từ vùng núi Nga Mi hạ sơn, chân dận hài cỏ, vai khoác bị, mặt mày quắc thước, tướng mạo ung dung, tóc búi xanh rờn, da dẻ hồng hào xin vào gặp hoàng đế. Giáp mặt, ông ta xin dâng thuốc quý với điều kiện hoàng đế phải bãi bỏ lệnh tàn sát các danh y.

Hoàng đế đồng ý, chân nhân đạo sĩ liền mở túi bầy lên long sàng năm thứ cây chưa ai từng thấy, trông rất lạ lùng, thấp chừng đôi tấc, chân trụ, tán xòe, gốc thô, thớ mộc, từng vòng ngấn xoắn tròn trên mặt, bóng lộn như sừng, dáng dấp đa hình, đa dạng, cây trông như cánh bướm rập rờn trước gió, cây hình như đứa trẻ đang bò, cây tựa dáng tùng nghìn tuổi mọc nghiêng trên vách núi..

Bày xong, chân nhân đạo sĩ yêu cầu hoàng đế cho quần thần tắt hết nến trong cung. Khi bóng tối bao trùm, từ các tán cây kia tỏ ra đủ các mầu, mảnh như tơ, mỏng như lá, lúc kết tụ tựa cầu vồng ngũ sắc bắc qua sông Ngân, lúc tủa ra những hạt bụi mầu lung linh rập rờn nhảy múa, thi thoảng lại bung ra như pháo hoa đêm hội..

Hoàng đế cùng các cung tần mỹ nữ vô cùng ngạc nhiên, cho đó là do chân nhân đạo sĩ phù phép mà nên. Đạo sĩ cúi đầu thưa:

- Thưa bệ hạ, đây là loài cây thiêng mọc ở trên núi cao, do kết tinh được cái quý của mây mưa, thụ hưởng linh khí ngày đêm của ngũ hành thiên địa mà nên. Thứ cây này có thể chế ra linh dược thần diệu dùng cho các đấng quân vương, giữ bền tuổi thọ, trẻ mãi không già, da dẻ hồng hào, điều hòa âm dương, cải lão hoàn đồng, tinh lực dồi dào, khang cường tráng kiện. Nay thần kính dâng bệ hạ dùng để trường sinh bất lão, trị quốc an dân.

Hoàng đế mừng rỡ ban chiếu thu dùng. Chân nhân đạo sĩ ngày đêm chế dược, hoàn đan, dâng lên cho thiên tử ngự lãm. Chưa đầy ba tuần trăng, da dẻ nhà vua căng mọng, những nếp nhăn biến mất, ngài thấy trong người thanh thoát, ăn uống ngon miệng, chuyện mây mưa cùng các cung phi ngày đêm không chán, trong lòng vui sướng liền hạ chiếu hậu thưởng, lưu lại trong cung, phong hàm tước vị, nhưng chân nhân đạo sĩ từ chối xin trở về am đạo ẩn mình trên núi Nga Mi.

Lại có truyền thuyết kể rằng, thời còn nhiếp chính, Từ Hy Thái hậu hàng ngày chuyên dùng loại cây thiêng này làm trà uống, vì vậy bà đã hơn tám mươi tuổi mà giọng sắc vẫn thanh, bước đi khoan thai đĩnh ngộ, da dẻ hồng hào như gái vừa xuân..

Đấy là những truyền kỳ dã sử về loại cây thần dược ấy, nhưng còn thời nay thì sao? Trong sử sách còn ghi lại: Thời thế chiến thứ hai, khi nước Nhật bị hai quả bom nguyên tử ném xuống. Chiến tranh thế giới chấm dứt nhưng đã gây ra hàng ngày cái chết thương tâm, hậu quả đến ngày nay còn đó. Những lương y Nhật Bản dầy công nghiên cứu tạo ra được loại kỳ dược chiết xuất từ cây thiêng, nhưng mua dược liệu từ nước ngoài về thì đắt đỏ mà lại phụ thuộc, vậy nên các nhà bác học đã đầu tư nghiên cứu cấy trồng ra loài cây đó. Từ ấy, người Triều Tiên mất tính độc quyền mà những người bị nhiễm chất phóng xạ được xoa dịu cơn đau, tuổi thọ được kéo dài..

Lạ kỳ.. Lạ kỳ.. Thương lẩm bẩm, chị đã đọc đi đọc lại bao lần truyền thuyết về cây nấm Linh Chi, nhưng lần nào cũng bị lôi cuốn như lọt vào ma trận. Bất kể ngày hay đêm, kể cả những lúc khó khăn nhất, chưa bao giờ hình ảnh cây nấm Linh Chi trong tâm trí bị xóa nhòa. Bạn bè thấy chị dồn hết cả tâm sức, vốn liếng vào đó, khuyên mãi không được đành gán cho chị những cái biệt hiệu không lấy gì đẹp đẽ cho lắm. Thây kệ! Chúng nó là chúng nó còn mình là mình. Nhiều lúc, chị ngẩn người tự hỏi: Liệu mình có phải là kẻ rồ điên hay lì lợm như bọn họ nói không nhỉ? Nhưng rồi sự thôi thúc về loại thần dược kia cứ ám ảnh, xóa đi bao mặc cảm. Chị lại mấy mò, tìm hiểu nguyên nhân bị thất bại. Thất bại là mẹ thành công, câu châm ngôn thành lời nhắc nhở.

Nếu có tiền mình sẽ làm lại từ đầu. Nhưng có lẽ trước khi làm phải lên Viện di truyền giống lần nữa. Không có lý gì họ làm được mình lại thất bại. Thương cứ mường tượng vị giáo sư kia chưa mang hết nhiệt tình giúp đỡ. Nếu không vì sao mình đã làm đúng như cách họ dạy rồi mà vẫn thất bại, nấm mọc nhưng không phát triển, cứ đen mặt và chết rụi? Tất cả vốn liếng rồi công sức của mẹ con chị đổ vào đấy thành công cốc.

Thương cầm chiếc ống nghiệm lên tay ve vẩy, Zuân đẩy cửa bước vào, nó mon men đến gần chỗ mẹ ngồi, lấy hai ngón tay kẹp chiếc que chuyên dùng để cấy giống gõ vào cạnh bàn, Thương nhắc con: Lên chơi với em Đơn Đơn để mẹ làm việc. Zuân dừng gõ: Con ứ chơi với em nữa, nó cứ lấy tay đánh vào mặt con. Thương kéo Zuân vào lòng: Em còn bé mà con. Zuân nhô bên vai cụt lủn có bàn tay nhỏ xíu nhú đỏ lừ ra mách mẹ: Em cứ nắm vào tay của con mà dứt mẹ ạ. Thương lấy tay ve vuốt dỗ dành: Em muốn bắt tay đoàn kết với con đấy mà. Zuân nguẩy người dỗi: Ứ phải, mẹ chỉ bênh em Đơn Đơn thôi! Thương áp má lên mái tóc khô xác của Zuân day day: Mẹ thương cả con, cả Đơn Đơn, thương tất cả các anh, các chị trong trại này mà. Zuân ngúng nguẩy, mặt xị ra: Ứ, mẹ phải thương con nhất nhà cơ! Ừ, mẹ thương con nhất nhà - Thương xoa đầu con, nựng - Thế đồng ý chưa? Thôi, con lên nhà chơi với em để mẹ làm việc. Ứ ừ - Zuân chìa tay ra - Mẹ ngoéo tay với Zuân đã! Thương bật cười áp ngón cái vào tay con. Cái thằng đến ngộ, mỗi lần có việc gì là chìa tay ra đòi ngoéo thề. Được lòng, Zuân tươi cười rời khỏi mẹ, nhưng chạy đến cửa bỗng nó quay lại hỏi: Mẹ ơi, nhà mình lại trồng nấm à?

Thương bật cười, đến nó mà cũng hỏi vậy thì làm sao những người khác tha diễu cợt mình cơ chứ. Thế con không thích trồng nấm à? - Thương hỏi. Zuân lắc đầu: Toàn thấy mùn cưa là mùn cưa, đen khịt, chua lòm, thối hoắc, không ăn được, nấm mà như thế con ứ thích. Nói xong Zuân co cẳng chạy đi.

Lời thằng bé nói làm Thương chú ý, hay tại mình dùng hỗn hợp mùn chưa thích hợp? Liệu giáo sư Hoàng ở Viện Di truyền Nông học còn giấu mình cái gì không nhỉ? Nhưng rõ ràng Thương đã tận mắt nhìn thấy những cây nấm Linh Chi mọc ở nhà giáo sư, vẫn là những bao ni lông tròn lủng đựng đầy mùn cưa, thế mà từ trong bầu, cây nấm vươn ra, đẹp như một tạo vật, càng ngắm càng thích mắt. Các vị còn mang rượu ngâm nấm, trà Linh Chi ra mời Thương uống thử. Vậy mà Thương làm hết đợt này đến đợt khác, các bào tử nấm phát triển rất đúng với quy trình, nhưng hễ cứ cấy sang bầu là chết. Trong óc Thương chợt nảy ra một ý mới. Ừ.. Có thể mà sao không nghĩ ra nhỉ? Được, nếu có tiền kỳ này lên Viện Di truyền giống mình sẽ điều tra bằng được, phải rà soát xem mình còn sai ở chỗ nào. Cần thì mời người về hướng dẫn.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 15​


20261030-025905-fc51b49a04.png


15

Đang suy nghĩ chợt Thương nghe tiếng gọi:

- Mẹ ơi, có ô tô đến nhà mình.

Ai nhỉ? Thương đứng lên, vuốt lại áo quần đi ra.

Một chiếc xe mầu cam bóng lộn, sang trọng đỗ ngay trước cổng. Đám trẻ trong nhà chạy ùa ra đứng dòm. A! Đến rồi. Quả tim trong lồng ngực của Thương đập liên hồi kỳ trận, chị đưa tay vuốt ngực. Bình tĩnh đi nào, hãy coi đây là một trận đánh..

- Có mở cổng không mẹ? - Một đứa mắc bệnh đao quay lại hỏi.

Lập tức cả đám lau nhau bắt chước theo:

- Mở cổng không mẹ?

- Có cho người ta vào hay không hả mẹ?

Thành bước từ trên xe xuống, tay cầm cặp da bóng lộn. Tại sao lại là anh ta? Công an thì có dính dáng gì đến ủy ban? Thương chau mày suy nghĩ. Thành bước lại gần, lên tiếng:

- Chào chị Thương.

Thương độp thẳng:

- Lại có đơn kiện chúng tôi hay sao mà đích thân Giám đốc Công an đến nhà thế này?

Thành đáp:

- Sao chị lại có ác cảm với công an thế nhỉ? Thế tôi đến thăm chị và các cháu không được à?

- Vâng, thay mặt các cháu cảm ơn Giám đốc - Thương quay lại bảo bọn trẻ - Nào, các con dẹp ra để mẹ mở cổng.

Bọn trẻ nhìn nhau, thế là quan trọng rồi. Đích thân mẹ Thương mở cổng kia mà. Doan ngồi trong nhà quan sát, nghe mẹ nói, quát:

- Tất cả các em nghe mẹ nói gì chưa? Giải tán, đứa nào việc nấy!

Cả bọn chạy ùa vào, Thành suýt bật cười, hình ảnh bọn trẻ ùa ã trên sân làm anh chợt nhớ đến hình ảnh Tôn Tẫn trong truyện dã sử Trung Quốc, anh cúi xuống quay mặt đi vờ ho: "Hụ.. Hụ.. Hụ.."

Cánh cổng lâu ngày không mở bản lề rên ken két. Thương vừa đẩy vừa nhấc lên mới được. Thấy vậy Thành để cặp xuống, chạy tới giúp Thương mở cổng.

- Thôi, thế được rồi! - Thành đập hai tay vào với nhau, bụi bẩn rơi lả tả.

- Mời anh ra rửa tay - Thương nói rồi quay lại bảo Thắng - Con mang chậu ra bể múc nước cho bác Thành rửa tay.

- Thôi mà chị, sạch rồi! - Thành can.

Thằng bé đi tới trước mặt Thành lễ phép:

- Mời bác ra rửa chân tay.

- Thôi, tay bác sạch mà, cảm ơn cháu! - Anh từ chối.

Thắng khăng khăng:

- Bác không rửa mẹ cháu không bằng lòng đâu.

Thành đành xách cặp đi theo thằng bé ra bể. Cạnh bể có một cây bưởi trĩu trịt quả là quả. Thành treo chiếc cặp lên cành cộc, tấm tắc:

- Cây bưởi sai quá. Ngọt hay chua hả cháu?

Thắng đáp:

- Rôn rốt bác ạ.

Thành gật đầu:

- Bưởi này mà bày cỗ trung thu, đẹp phải biết! - Nói rồi anh cầm gáo lên.

Thằng bé gạt tay anh ra:

- Bác để đấy, việc này mẹ cháu đã phân công cho cháu rồi! - Thắng giằng lấy chiếc gáo.

- Cháu ngoan thật đấy! - Thành tỏ lời khen, chợt anh sửng sốt nhận ra đôi mắt của nó không bình thường, một bên tịt mít, phồng lên đỏ như thịt tái, bên mắt còn lại tròng trắng đục trùm kín, chính giữa duy nhất hạt con ngươi nhỏ tý, mỗi lần chớp chớp, mi mắt lật lật như muốn lộn ngược.

- Cháu tên gì? - Thành hỏi.

- Nguyễn Quang Thắng biệt hiệu là Thắng độc nhãn - Nó trả lời.

- Mắt cháu bị đau lâu chưa? - Thành hỏi.

Thằng bé dội nước vào chậu, động tác rất khéo:

- Cháu bị bẩm sinh từ trong bụng mẹ, bên phải mù tịt, bên trái còn ba phần mười, cứ thế này không có thuốc chữa, lớn lên là tay bị, tay gậy nhập vào cái bang.

Trời ạ, nó nói ráo hoảnh, tuồn huột kể thản nhiên như nói về người khác. Thành hỏi:

- Thắng có đi học không? - Thành khỏa tay vào chậu.

- Hôm nào chị Doan chả bắt cháu học, chị ấy nói: Trại mình phải thi đua để thanh toán nạn mù chữ.

- Thế sao cháu không đến trường? - Thành hỏi.

Thắng úp chiếc gáo lên thành bể:

- Ai người ta thèm nhận chúng cháu mà đến trường? Mà có xin được thì mẹ cháu lấy đâu ra tiền đóng học phí?

Lại đến mức như thế sao? Nghe, Thành suy nghĩ, bần thần vì những điều nó vừa nói ra. Việc này phải nói cho Hải biết mới được. Việc gì chứ việc học hành của bọn trẻ ở đây là điều cần thiết nhất..

Thắng độc nhãn dúi vào tay anh chiếc khăn:

- Nhà cháu chỉ có khăn này thôi, bác lau tạm.

- Bác cảm ơn Thắng - Anh cầm chiếc khăn.

- Bác thương cháu thật hay chỉ thương hại thôi? - Thằng bé nhướng độc nhãn lên nhìn Thành.

- Sao cháu lại hỏi thế? - Thành ngạc nhiên, anh nhận ra từ trong mắt nó một điểm sáng nhấp nháy.

Thắng độc nhãn đáp không cần nghĩ:

- Mẹ Thương dặn chúng cháu: Ai thương thật thì các con nhận, còn kẻ nào thương hại thì không cần. Nghèo khổ nhưng không được hèn.

Thành bất ngờ nghe đứa bé nói. Quả là khắc nghiệt, tại sao chị ta lại nhét vào đầu những đứa trẻ này mớ lý thuyết cực đoan vậy cơ chứ. Chúng đã biết gì đâu, chẳng lẽ lại thế thật sao? Anh đưa tay lên cây sờ vào trái bưởi, Thắng độc nhãn quát:

- Bác không được sờ vào bưởi!

- Tại sao? - Thành ngạc nhiên.

Thắng độc nhãn dáp:

- Bưởi bố Lai để lại cho chúng cháu đấy. Cả nhà có mỗi một cây. Bác sờ vào bị rụng sớm, đến trung thu chúng cháu lấy gì mà bày cỗ trông trăng?

Thành gật đầu:

- Yên chí, bác chưa động đến đâu. Mà bố Lai là ai?

Con mắt duy nhất của thằng bé nhướn lên:

- Bố Lai là bố của chúng cháu. Là người lập ra trại này.

Ra vậy, còn một người đàn ông sống ở trại mà mình không biết. Thành hỏi:

- Thế bố Lai của cháu đâu mà chú không thấy?

- Chết rồi! - Thắng độc nhãn nói - Vừa sang tiểu năm ngoái. - Thắng độc nhãn di chân trên nền đất - Lúc cháu đến đây bố Lai đã chết rồi. Bố Lai mà còn sống thì làm gì mẹ Thương và chúng cháu phải khổ thế này. Thôi, bác vào đi không mẹ cháu đợi - Nói rồi Thắng bỏ đi vào, mặc kệ vị khách đứng tần ngần nơi bờ giếng.

Thành bước vào nhà, người lái xe bưng chén nước đứng dậy.

- Chú cứ ngồi đấy, còn ghế mà - Thương nói - Xe pháo đỗ ở đây chú cứ an tâm, bọn trẻ nhà này không dám nghịch đâu.

Người lái xe lễ phép:

- Cảm ơn chị, em ra ngoài để các sếp nói chuyện.

Thành ngồi xuống chiếc ghế người lái xe vừa đứng lên, anh nhìn quanh, các bức tranh treo trên tường nhìn lại anh như muốn nói: Chúng tôi là sản phẩm của những kẻ dị hình. Mắt anh dừng lại trước bức tranh vẽ một người lính cụt một chân, nạng cặp nách, hai tay giơ lên như đang kêu cứu, trời đang mưa, những hạt mưa xối xả chảy thành dòng trên mặt, long tong chảy xuống trông như anh đang khóc. Đôi mắt người thương binh tuyệt vọng nhìn về phía túp lều tranh, trong đó có hai mẹ con người đàn bà mặc áo quần nhêu nhếch đang ngồi bên bếp lửa tàn hoang..

- Anh có cảm giác gì khi ngắm bức tranh đó? - Thương hỏi.

- Tôi không có khả năng thẩm mỹ, nhưng bức tranh này là của ai vẽ hả chị Thương? - Thành hỏi.

- Anh thử đoán xem - Thương hỏi lại - Của tôi? Của họa sỹ? Hay của những đứa trẻ?

- Họa sỹ thì không phải, còn của chị thì có thể chỉ là ý tưởng và nét vẽ tôi chắc là của một đứa trẻ có năng khiếu nào đấy - Thành võ đoán.

- Mời anh uống nước - Thương đẩy chén nước về phía Thành rồi nói tiếp - Anh nói anh không có khả năng thẩm mỹ là không đúng. Còn những giả thuyết về bức tranh anh vừa đề cập tới thì anh sai hoàn toàn. Đây là bức tranh của một đứa bé mười hai tuổi bị mù vẽ.

Thành giật thột, vết thương trong người anh nhói giần giật:

- Chị nói thật chứ?

- Thưa anh, những người sống trong trại nấm Linh Chi chưa bao giờ biết bịa chuyện - Thương đáp.

- Xin lỗi chị - Thành nói - Ấy là vì tôi thấy lạ nên hỏi như vậy. Nhưng quả thật chuyện chị kể làm tôi ngạc nhiên.

Thương nhìn anh gật đầu đồng tình:

- Không phải mình anh, mà ngay như tôi đến bây giờ mỗi khi nhìn đến bức vẽ vẫn ngỡ ngàng. Có nhiều lúc tôi tự hỏi: Vì sao con người không hoàn thiện vẫn có thể làm được những điều kỳ diệu, vượt qua cả khả năng sinh tồn của bản thể? Phải chăng đó là tư duy, thứ tư duy không biểu đạt lên thành ngôn ngữ, nó chìm đắm trong tận cùng của những nỗi đau? Ở đấy, khuất lấp trong tâm hồn cô vắng, những khát vọng không thành lời, không ai thấu hiểu, chỉ giơ tay lên trời mà van vỉ, mà cầu nguyện. Sự bức xúc giống như sự rung động từ trái tim người nghệ sỹ trước bản ngã của cuộc đời thực tại. Nhưng ở đây, không còn là hình tượng của thứ nghệ thuật trìu tượng hay ấn tượng, nó lột trần hiện thực của những gì họ đã trải..

Thành không ngờ Thương nhậy cảm đến vậy, anh ngồi lặng im nghe người đàn bà nói. Khuôn mặt xinh đẹp của chị ta bỗng trở nên nghiêm ngắn lạ lùng. Chờ Thương dừng lời, anh đưa cốc nước cho chị, Thương đón cốc nước không khách sáo uống một hơi, trán lấm tấm mồ hôi. Chợt thấy mình quá mẫn cảm, chị bẽn lẽn:

- Tôi vô ý quá, mong anh Thành thông cảm.

- Không có gì, chị nói rất hay - Thành nói - Nhưng thôi, chuyện về bức vẽ xin hẹn với chị để dịp khác tôi và chị sẽ tranh luận tiếp, hôm nay tôi thay mặt anh Hải sang gặp chị trao đổi về cuộc họp báo sắp tới.

- Nhưng.. Tại sao? - Thương ngập ngừng. - Tại sao tôi là công an mà lại làm việc cho ủy ban chứ gì? - Thành hỏi, không đợi cho Thương đáp, anh nói - Xin chị cứ coi tôi là nhân viên của ủy ban thành phố Ninh Hải được cử sang đây làm việc với chị, có được không ạ?

Thương đáp:

- Vậy thì được rồi, nào, mời anh, tôi sẵn sàng nghe đây. Còn quan điểm của tôi thế nào thì tôi đã trao đổi với ông Chủ tịch thành phố Ninh Hải rồi.

Quả là một người đàn bà cố chấp, đến cái tên còn không muốn nhắc. Thành mở cặp lấy bọc tiền ra đẩy về phía Thương:

- Đây là số tiền theo yêu cầu của chị. Nếu còn vấn đề gì nữa xin chị cứ trình bầy, tôi sẽ về phản ảnh lại với các đồng chí lãnh đạo.

Thương đáp:

- Với tôi thế là đủ. Còn phía các anh, các anh có những yêu cầu gì xin cứ nói?

Thành mở sổ, anh tóm tắt những ý chính và thông báo cho Thương biết ngày họp báo. Trình bày xong anh nói:

- Mong chị thông cảm cho những điều tôi vừa trình bầy, tất cả chẳng qua cũng vì sự nghiệp chung cả thôi mà chị.

Thương nói:

- Vâng, điều đó thì tôi hiểu. Và nếu chúng tôi đã nhận tiền nghĩa là chúng tôi biết phận sự của mình. Nhưng anh cho tôi hỏi một câu: Những tiết mục các con tôi trình bầy sẽ do ai dạy?

- Xin chị cứ yên tâm. Tôi nghe anh Hải nói, sẽ đề nghị Trường Hoa Hồng cử một giáo viên chuyện dạy múa và hát đến huấn luyện cấp tốc. Nhưng có điều.. - Thành ngập ngừng.

Thương hỏi:

- Sao? Có việc gì anh cứ nói.

Thành đáp:

- Nói chị đừng giận, anh Hải sợ khả năng tiếp thu của các cháu chậm.

Thương mỉm cười chua chát:

- Kể ra những điều các anh lo lắng cũng phải. Chúng là những đứa trẻ không khuyết tật cũng bị thiểu năng trí tuệ thì làm sao bằng những đứa bé ở nhà trẻ Hoa Hồng hay cung văn hóa thiếu niên được. Nếu chúng không bị vậy thì đâu cần xã hội phải quan tâm đến.

- Không - Thành phân trần - Chị hiểu sai ý của anh Hải rồi. Anh ấy sợ từ đây đến hôm ấy chẳng còn bao thời gian.

- Này, anh Thành này - Thương nói như vừa sực nhớ ra - Tôi giao hẹn trước, cử ai thì cử, nhưng nếu đến mà làm các con tôi mất lòng thì đừng đến. Ở đây không có tệ mắng chửi trẻ con đâu.

Thành suy tính đôi chút rồi trả lời:

- Vâng, ý kiến của chị tôi sẽ về truyền đạt lại với anh Hải.

Nói xong anh đứng dậy, Thương cau mặt:

- Anh coi cuộc "mua, bán" thế là xong rồi à?

Thành ngồi xuống:

- Thế còn gì nữa không hả chị?

- Anh cứ ngồi đấy đã! - Chị đứng dậy đi ra cửa, gọi - Doan ơi, lên mẹ nhờ một chút.

Doan "đi" vào, nó nhìn Thành cười:

- Cháu chào bác.

Thành nhìn cách nó đi, đáp:

- Chào cháu.

Con bé quay sang mẹ, hỏi:

- Mẹ bảo gì con?

Thương chỉ vào bọc tiền:

- Con kiểm tiền cho mẹ.

Tiền nguyên cục thế còn phải đếm! Thành bậm bục nhìn Doan trèo lên ghế, cầm từng bó tiền xé niêm phong, đôi chân của nó như bánh nẳng mềm nhèo thòng lõng rơi xuống mép ghế khiến anh rùng mình. Trông khiếp lên được, nhưng đôi tay nó như múa, rất thành thạo y như nhân viên ngân hàng. Đếm xong, Doan đẩy tiền về phía mẹ: Đủ rồi mẹ ạ - Rồi nhìn Thành:

- Bác chờ mẹ cháu viết giấy biên nhận.

- Thôi, khỏi cần biên nhận - Thành xua tay.

- Này, tiền của cơ quan hay tiền của các anh mà không phải viết giấy? - Thương đang hí hoáy viết ngẩng mặt lên hỏi.

Biết ngay mà. Thành vội nói:

- Vâng, chị muốn viết thì cứ viết.

- Không phải muốn viết là viết - Thương đưa giấy biên nhận cho Thành - Anh về chuyển lời của tôi cảm ơn ông Chủ tịch thành phố và nhờ anh nói với ông ta về phần trại nấm Linh Chi sẽ có trách nhiệm làm theo những gì thành phố đã thỏa thuận hôm nay.

- Vâng, mong chị lưu tâm, đấy là cuộc họp báo quan trọng trước kỳ đại hội. Để có số tiền này anh Hải vất vả lắm mới có - Thấy Thương chăm chú lắng nghe Thành dấn thêm bước thăm dò - Và cũng xin chị bớt mặc cảm với anh Hải!

- Ủa, vậy đây là tiền riêng của các anh? - Thương hỏi,

- Không.. Không, không phải thế! - Biết mình lỡ lời, Thành nói vội - Ý tôi nói vì tình cũ nghĩa xưa chị nên thông cảm với anh Hải.

Mặt Thương cau lại:

- Tôi yêu cầu anh không được đưa chuyện giữa tôi và anh Hải ra trước mặt các con tôi, đấy là việc riêng, nếu xong việc rồi xin anh về cho.

Mẹ kiếp! Người ta mang tiền cho không mang ơn thì thôi lại nói những lời quá bằng đuổi. Từ lúc lên xe Thành vẫn bậm bục tức tối vì thái độ của Thương. Người lái xe liếc nhìn khuôn mặt sếp qua gương, lựa lời:

- Sếp chấp làm gì bà ấy, cả vùng này ai chả gọi bà ấy là "Thương điên, Thương lì, Thương chập mạch".

- Điên rồ gì mà chỉ thấy điên rồ ăn người. Phải cha Hải chịu thế chứ thằng Thành này thì còn lâu!
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 16​


20261030-025951-00f94619d6.png


16

Khi có tiền trong tay, ý thức trồng nấm lại xuất hiện. Nhưng trước tiên, ngay chiều ấy Thương ra hiệu cầm đồ chuộc chiếc ti vi về. Nhờ tiền cược ti vi, trại nấm Linh Chi đỡ đói bụng nhưng lại đói tinh thần. Cụ Phan Bội Châu nói đúng thật, con người ta có hai cái đói, đói bụng và đói óc, đói bụng còn có thể đào củ chuối nhét vào cho qua ngày đoạn tháng, chứ tinh thần thiếu, con người ngày càng tối tăm, ngu đần. Mà đối với những đứa trẻ dở ngô dở ngọng này, học hành nhận thức đã chậm may có ti vi để chúng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Từ hôm Thương mang chiếc ti vi đi đặt cược, hễ cứ đến bữa cơm là bọn trẻ nhắc nhỏm. Thương canh cánh trong lòng, lúc nào cũng mang cảm giác như quên một việc gì đấy chưa làm. Lúc trả tiền cho gã chủ hiệu cầm đồ, Thương xót xa tưởng đứt từng khúc ruột, nhưng khi chở ti vi về nhà trước mặt các con Thương vẫn cười như hoa. A, mẹ mua tivi! Tiếng bọn trẻ ua a ùa ra đón, chúng rồng rắn đi theo và mừng rỡ như lần đầu trại nấm Linh Chi có ti vi. Riêng thằng Zuân sướng, nó thọc hai ngón tay vào nách cù li Đơn Đơn làm cho con bé cười nắc nẻ. Tối nay anh sẽ mở chương trình bông hoa nhỏ cho em xem "Thủy thủ Pa Pai" - Zuân reo lên ôm chặt Đơn Đơn vào lòng khiến con bé gào ầm lên: Mẹ ơi cứu con. Thương quay ra bảo: Kìa Zuân, con buông ra không em ngạt thở.

Tất cả trật tự để cho mẹ làm! Doan "đi" từ dưới bếp lên nhắc. Cả bọn răm rắp tuân theo. Ở trại Linh Chi, lệnh của chị Doan là số một. Chúng tranh nhau nhẩy lên sạp ngồi, chèn nhau kêu chí chóe. Zuân đẩy xe chở Đơn Đơn lên phía trước, con bé thấy đông người nhổm cẫng lên reo. Doan lết đến chỗ mẹ Thương đang nối dây ăng ten, thì thầm: Chuộc lại mất bao nhiêu hả mẹ? Thương nói nhỏ vào tai con: Sáu trăm năm mươi nghìn. Doan suýt bật kêu khi nghe đến số tiền nhưng hai tay nó bưng vội lên miệng. Sao đắt thế hả mẹ? Doan lẩm bẩm. Mẹ Thương đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Bọn trẻ ngồi chờ đợi, mấy đứa giúp nhà bếp chạy lên đứng chầu ngoài cửa, đứa đang cầm rau trên tay, đứa đang cầm chổi quét nhà. Giá như mọi bận Doan đã quát bọn chúng, nhưng hôm nay thì thôi, cho chúng nó hưởng niềm vui một lát. Chẳng gì bao nay đã vắng ti vi rồi.

Tất cả mười ba cặp mắt nhìn lên màn hình hồi hộp.

Thương soát lại xem còn vấn đề gì nữa không rồi bật công tắc. Màn hình bừng sáng. Có rồi! Có rồi.. Lũ trẻ reo ầm lên. Trên ti vi đang vào giờ ca nhạc, hình ảnh một ca sĩ mặc quần áo bộ đội, khoác mũ tai bèo đang hát:. Dẫu cũng lắm gian nguy, dẫu gió núi dông rừng.. Đường Trường Sơn từng quen nhịp đi..

Thương lặng người nghe bài hát quen thuộc, hôm nay là ngày gì mà hát bài này nhỉ? À, sắp tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ rồi, thảo nào..

- Ẹ ơi, úng ó ang át ải át ủa ẹ ia ìa! (Mẹ ơi, chúng nó đang hát bài hát của mẹ kia kìa) - Cái Ngọ ngọng níu ngọng nô chạy tới víu lấy mẹ, tay chỉ lên màn hình mách.

Thương bật cười, con bé thi thoảng nghe Thương lẩm nhẩm hát bài này nên nó tưởng ca sĩ hát bài hát của mẹ nó.

- Phải gọi là cô chứ con - Thương kéo nó sát vào người - Bài hát ấy là của mọi người, mẹ hát, cô ấy hát, Ngọ muốn hát cũng được mà!

Nghe mẹ nói, con Ngọ nhìn vẻ bán tín bán nghi:

- Ật ông ẹ? (Thật không mẹ) Thấy mẹ gật đầu nó hỏi - Ế ọ át ược ông? (Thế Ngọ hát được không)

- Được, Ngọ muốn hát hôm nào chị dậy cho - Doan bảo Ngọ.

- Ị oan ói ật é! (Chị Doan nói thật nhé)

Doan lấy tay vỗ vỗ vào mông Ngọ:

- Chị đã nói dối em bao giờ chưa?

Ngọ ngọng toét miệng cười.

Tối hôm ấy cả trại nấm Linh Chi vui như hội. Thì ra nhu cầu văn hóa tinh thần của con người quan trọng thật!

Thật khổ vì tiền, khi người ta không có tiền cũng mất ngủ, đến lúc có tiền cũng mất ngủ. Tính toán làm gì Thương đều lo lắng. Vẻn vẹn có hai mươi triệu, bây giờ tiêu pha thế nào cho hợp lý mà lại sinh lợi dây? Nói vậy chứ Thương rất sợ lại bị thất bại. Như con chim bị bắn trượt nhìn cành cong e ngại. Đã mang hết cả chữ thầy dạy để áp dụng mà đã bao lần không thành. Nay làm lại, nhưng bắt đầu thế nào đây? Nếu lần này thất bại nữa.. Trong lòng thấy nôn nao. Thương không dám nghĩ nữa, chị chồm dậy nhìn qua khung chữ A căn hầm. Ngọn đèn trên ban thờ đối diện cháy leo lét, bóng Lai trong ảnh chập chờn khi mờ khi tỏ, mùi hương thoảng dịu. Bất giác Thương chắp tay lên ngực hướng về anh, thì thầm: Lai ơi, cho em cố lần này nữa nhé!

Một lát sau Thương đứng dậy ra sân đi về phía phòng thí nghiệm. Gọi là phòng cho oai chứ thực ra đấy là chái nhà cuối của dãy nhà trồng nấm. Lâu không sử dụng, tường loang mốc, mái hiên lá xệ xuống. Thương mở cửa bước vào, những lỗ thủng trên mái dột tứ tung. Lại phải chi một ít tiền ra để thuê thợ sửa chữa lại. Cái giống nấm Linh Chi này cũng nhiêu khê lắm, khác chi một tiểu thư con nhà khuê các, trái nắng trở trời dễ bị cảm cúm nhức đầu, đang mơn mởn, hơn hớn trắng như hòn bột vậy mà bỗng ỳ ra đen thủi đen thui rồi mềm nhũn èo ợt trông như loài nấm ma Thương gặp hồi còn trong rừng núi Trường Sơn.

Thương rời phòng thí nghiệm, đi ra kho để mùn gỗ. Chị ngồi xuống lấy tay vò mùn, mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Đây là thức ăn dành cho nấm phát triển, nhưng đã bao lần khi cấy giống sang, tuy thực hành rất đúng quy chuẩn mà sao chưa lần nào thành công.

Nhớ hồi đầu quyết định dựng nghiệp bằng cách trồng nấm. Sau khóa học một tháng do Viện Di truyền Nông học mở. Thương trở về với lòng hăm hở. Bao nhiêu vốn liếng Thương dốc sạch vào, định bụng làm thật lớn, nhẩm tính mỗi vụ sẽ thu về vài trăm triệu, thậm chí con số tỷ còn lởn vởn trong đầu. Thể như kẻ đã nghèo nhưng còn tiêu hoang, điếc không sợ súng. Có bao nhiều tiền Thương dốc vào đấy cả. Thuê thợ dựng hai dãy nhà, tường chình đất quét vôi, mái lợp lá cọ, bên trong cho thợ đựng ba đợt giáo làm giàn. Rồi lên Viện Di truyền giống mua bào tử về cấy. Được các giáo sư khích lệ, Thương lao vào công việc như điên, bất kể lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ tới nấm, đêm mơ thấy nấm, ngày nghĩ tới nấm. Uớc mơ thể như nhái bén nhìn con bò trong truyện ngụ ngôn, công việc trồng nấm của Thương cũng vậy.

Một vụ thất bại, Thương làm tiếp, lại thất bại. Không nản, Thương lên Viện Di truyền giống hỏi ý kiến. Các giáo sư lại hót như chim họa mi, nói về nấm Linh Chi như kể về nữ hoàng Cờ Lê Ô Pát, vừa đẹp kiêu sa lại có tài. Thương hỏi: Thưa giáo sư, khi em cấy giống sang bịch nhưng chỉ được ít hôm quả thể nấm đang đẹp thế không hiểu sao lại bị chết? Giáo sư Hoàng, một chuyên gia có tiếng trong ngành nông học, có cái đầu như nhà thơ Xuân Diệu và có cái mũi to như mũi của thằng Zuân nhìn Thương bằng đôi mắt cận không dưới bốn đi ốp: Chắc vì em không vô trùng tuyệt đối nên bào tử có mầm bệnh. Rồi giáo sư lại ngồi giảng cho Thương về cách trồng nấm, đưa vào tham quan vườn nấm Linh Chi do viện trồng thí điểm, Thương vừa nghe vừa ngao ngán. Điều kiện đâu mà làm được phòng thí nghiệm như ở Viện mà giáo sư nói cứ thao thao. Ông ta làm như nơi Thương ở cũng như ở đây và được tiền nhà nước bao cấp không bằng. Tuy vậy, Thương vẫn mở sổ ghi ghi chép chép rồi mua giống về gây lại. Nhưng năm lần bẩy lượt đi, về, tiền thì hao mà nấm vẫn chỉ là số không.

Mấy đứa bạn đầu tiên nghe Thương say sưa diễn thuyết về tác dụng của nấm Linh Chi và quyết chí mở cơ sở nuôi trồng nấm Linh Chi háo hức lắm. Hôm khai trương, cả bọn kéo nhau đến mua hoa mừng, thi nhau chúc tụng. Nhưng rồi mấy mùa bọn chúng ngoác mồm chờ THương Mơi đến hưởng lộc mà chẳng thấy. Có đứa đến thăm, nhìn cơ ngơi ngày một lụn bại, tàn tã của Thương mà ngán hẳn. Mày bỏ mẹ cái nấm đi, theo tao đi Móng Cái buôn hàng Trung Quốc, mỗi chuyến trừ luật lá bỏ rẻ cũng được trăm ngàn! Muốn giầu, cặp bồ với một thằng "ngọng" người Hoa. Xinh đẹp như mày khối đứa "chết"! Nghe nó nói Thương bùi tai, nhưng rồi những ánh mắt trẻ thơ níu chân Thương lại. Tao cũng muốn nhưng tao còn nợ đời nhiều lắm, đi buôn cũng là một cách kiếm tiền nhưng cách ấy không phải của tao. Còn như chuyện chồng con thì xin chúng mày đừng nói đến chuyện ấy! Nghe Thương nói, bọn bạn tức sùi bọt mép. Mày nợ ai mà phải trả? Những đứa trẻ dị hình, dị dạng ấy đã có xã hội lo, đâu đến lượt mày! Đồ gàn!

Thế là thoắt cái, bọn bạn gán cho Thương vài cái tên, nào là "Thương điên", "Thương gàn", "Thương dở người", "Thương cám hấp" rồi "Thương liều".. Bọn chúng tốt, nhưng cái tốt sót lại của một thời đã qua, còn giờ đây, thương trường nhuộm linh hồn con người hoen ố, thể xác nhuộm trong vật chất lầy lũa, chai sạn. Thương không trách, tình thương và lòng bác ái giờ đây thể như sự bố thí không hơn không kém. Nếu ở một nơi nào bị bão tố, lũ lụt, người ta tuyên truyền, đến nhà vận động, ở cơ quan là chỉ tiêu, đóng tiền là nghĩa vụ, là bổn phận cộng đồng, là tiêu chí đạo đức nhân phẩm, là cách đánh giá lòng tốt theo quy ước chấp hành. Có người đóng tiền xong còn không biết cho tiền vì mục đích gì! Vậy thì cái điều Thương đang làm chả xa lạ với bọn họ sao.

Thây kệ! Thương buông xuôi không thanh minh, mặc những điều tiếng về mình. Còn nguyên do vì sao ư? Cái đó chỉ có mình Thương hiểu. Lai ơi - Thương thầm thì - Có tiền em sẽ lại thực hiện ước mơ của chúng mình. Anh nhớ giúp em nhé..

Thương đứng dậy vươn vai, tiếng động làm mấy con chó sủa vu vơ. Ánh đèn từ chòi canh cá quét về phía Thương. Chị Thương đấy à? Thế mà tôi tưởng bọn trộm cá - Người đàn ông trông cá mở cửa đi ra, điếu thuốc lá trên môi đỏ lừ. Không hiểu sao tôi không ngủ được anh ạ! - Thương đáp - Anh còn điếu nào cho tôi xin một điếu. Người canh cá đưa cho Thương cả bao, chị cầm điếu thuốc day nhẹ, mùi ngai ngái xộc lên mũi. Người coi cá bật lửa châm cho Thương thuốc xong, nói: Tôi nghe bọn trẻ kháo nhau trại chuẩn bị trồng nấm? Vâng - Thương đáp - Tháng sau mới đúng vụ, nhưng bây giờ chuẩn bị là vừa. Người đàn ông nói: Tôi làm được gì, xin chị cứ bảo. Vâng - Thương ngừng lại rít một hơi, ánh lửa loé lên soi rõ đôi mắt quầng rạn kèm theo tiếng nổ lách tách của sợi thuốc - Việc thì nhiều nhưng.. - Ngập ngừng một chút, chị nói - Nhưng nhờ anh nhiều tôi ngại quá!

Người canh cá bật lửa mồi thêm một điếu, nói: Chỗ đồng đội với nhau chị đừng ngại, tôi có ý này nói ra xem chị thấy có được không? Vâng, có gì anh cứ nói đi - Thương đáp. Người đàn ông vảy tàn thuốc nói tiếp: Tôi biết hoàn cảnh của trại ta bây giờ đang khó khăn, tôi xin góp với chị công ban ngày, chỉ xin bữa ăn trưa. Chị suy nghĩ xem thế có được không?

Thương nghe anh nói hai từ "trại ta" mà cảm thấy ấm lòng. Giữa lúc này được một người chìa vai vào gánh đỡ cũng quý rồi. Nhưng Thương e ngại người vợ hay ghen của anh. Như đoán được ý nghĩ của Thương, người đàn ông nói tiếp: Ai chứ riêng chị nhà tôi quý phục lắm. Cô ấy nói: Nhà mình có ba đứa mà nuôi dậy còn ốm huống chi chị Thương trông hơn chục đứa mà người ngợm nào có lành lặn gì cho cam. Thương cảm động: Vâng, anh cho tôi gửi lời cảm ơn chị, còn nếu trại được anh giúp thì còn gì bằng! Cứ thế chị nhé! - Người canh cá đáp - Thôi, khuya rồi chị về nghỉ đi, tôi tuần quanh ao chuôm một lát.

Thương lên nhà, cầm đèn pin kiểm tra bọn trẻ. Đến chỗ Đơn Đơn, con bé gối đầu lên cánh tay Zuân, còn bàn tay kia nắm lấy cánh tay tý xíu mọc ra nơi bờ vai cụt của Zuân như đứa trẻ vừa bú vừa vê vê vú mẹ. Nó bện hơi thằng Zuân quá, ngày ngày theo riết, hết cõng lại đẩy xe. Thương nhấc đầu con bé ra khỏi tay Zuân, lấy gối gối cho nó rồi đi về buồng mình.

Gọi là buồng, nhưng thực ra đó là căn hầm kiểu chữ A thường gặp trong thời chiến, nửa nổi nửa chìm dựng sát góc căn buồng. Thói quen ngủ hầm từ ngày còn ở chiến trường đeo đẳng, bám lấy chị, thể như phản xạ cố hữu của một kẻ mắc bệnh trầm kha. Những đứa bạn đến thăm trại thấy vậy cho Thương bị điên, bệnh hoạn. Nhưng không hiểu sao, Thương không thể ngủ trên giường chiếu hẳn hoi được.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 17​


20261030-030038-dca78b13dd.png


17

Thành sang ủy ban thành phố. Hải vừa chủ trì xong một cuộc họp. Ngoài sảnh đông người, Thành đi thẳng về phòng làm việc của Hải. Nhác trông thấy, Hải tách mấy cán bộ đang xúm quanh anh đi vào: Thế nào, công việc ổn cả chứ? Thành ngồi phịch xuống ghế, uể oải móc túi lấy tờ giấy biên nhận Thương viết đưa cho Hải: Giấy nhận tiền của nàng đây, tôi chả hiểu ngày trước vì sao ông yêu bà ấy. Đẹp thì đẹp đấy nhưng tính tình quá đàn ông, nói năng như chém chả, người ta mang tiền cho còn nói xa xả, cứ y như mình đến xin ăn không bằng.

Hải cầm tờ giấy lên xem, đến cả chữ ký Hoa cũng thay đổi rồi. Người đâu mà quá chấp. Hồi yêu nhau Hải rất thích chữ ký của Hoa, hai chữ H lồng vào nhau trông như đôi chim tung cánh bay lên, thật đẹp. Nay chữ ký vẻn vẹn một chữ Th kéo dài thẳng đuột rồi ngoằng xuống y như chiếc câu liêm móc ngược. Thôi nhé! - Thành đứng dậy - Lần sau cần tiền thì bảo tôi, còn việc giáp mặt bà ấy tôi xin lạy cả nón.

Tiễn bạn ra cửa, Hải quay lại cầm tờ giấy lên xem. Quả thật Hoa đã thay đổi, như lột xác, không còn là Hoa của anh ngày trước nữa. Khuôn mặt Hoa bỗng hiện ra trong ký ức theo về với những kỷ niệm xa xưa..

Giá như không có chiến tranh, chắc chắn hai người sẽ là một cặp xứng đôi vừa lứa. Cuộc sống sau đó sẽ ra sao thì chưa biết, nhưng có điều này Hải hiểu, đó là tình yêu của mối tình đầu ngây thơ trong trắng. Suốt những năm tháng ở chiến trường rồi sang Liên Xô học tập, chưa bao giờ nỗi nhớ thương Hoa nguôi ngoai. Nhiều lúc Hải tiếc, giá chi trước khi vào chiến trường anh và Hoa cưới nhau rồi thì bây giờ anh đâu phải gặp chuyện khó xử như thế này.

Từ chiến trường ra, trước lúc đi du học nước ngoài anh về tìm Hoa. Nhưng khi đến nơi nghe mẹ Hoa kể cô giả chữ ký của mẹ xung phong đi bộ đội. Bỏ mẹ ở nhà một mình, đội mưa bom, bão đạn tìm người con trai mình yêu dấu, đâu phải người con gái nào cũng có thể? Điều đó đã day dứt Hải, vò xé tâm can anh mỗi lần nghĩ về Hoa. Thà Hoa đã hy sinh, phần nhớ thương và sự khuất lấp trong tâm hồn còn có chỗ để ẩn náu. Nhưng giờ đây, Hoa hiển hiện thành Thương, chủ trại nấm Linh Chi, sống giữa đàn trẻ dị hình dị tật, trong một khu trại nghèo nàn, rách nát, gánh nặng đè lên vai cô như dấu ấn của cuộc chiến còn để lại di tích trên đất nước này.

Nhưng biết sao, khi anh không thể bỏ vợ và những đứa con của mình được. Dẫu không yêu, nhưng Hà Oanh - vợ anh là một người cam chịu, giữa anh và Hà Oanh có một khoảng trống tâm hồn không thể bù lấp, nhưng anh lại là người có tấm lòng vị tha. Với Hà Oanh, thể như số phận hoặc có thể lý giải bằng tâm linh, rằng: Hai người có mối lương duyên buộc ràng từ kiếp trước.

Đó là mùa đông của nước Nga, một mùa đông lạnh lẽo, khắc nghiệt với căn bệnh của anh. Những cơn co thắt nghẹt thở rồi đến những đợt ho dữ dội như muốn rứt từng miếng phổi trong lồng ngực. Hải ngồi rũ rượi trên giường, tấm lưng gù gập cong như lưng tôm, anh muốn thoát khỏi những cơn nghẽn tức bằng những lần nôn oẹ. Hà Oanh đến, đầu tiên với tư cách của bạn đồng môn, cô không nề hà làm một hộ lý tự nguyện. Những người đồng cảnh xa quê hương thường dễ cảm thông và sẻ chia, Hải đón nhận Hà Oanh như đón nhận sự yêu thương đùm bọc của một người đồng chí.

Hà Oanh không đẹp, dáng người thô, da ngăm, đeo kính cận, vầng trán lồi ra rồi tóp lại ở hai thái dương khiến khuôn mặt thiếu cân đối. Hà Oanh tự biết mình kém nhan sắc, đành lấy sự chịu thương chịu khó bù lại, cô chăm sóc, nâng niu anh như người vợ thảo chăm chồng lúc ốm đau.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà vào thời gian đó, tin tức từ trong nước báo sang cho biết cuộc chiến ngày càng ác liệt, thời gian đường như vô định, biết đâu mà đợi, biết đâu mà chờ. Vả, Hà Oanh đối với Hải là sự vì nể, cái nghĩa hàm ơn, tất cả như định mệnh, an bài. Cuối khóa học hai người tổ chức đám cưới, đứa con đầu lòng của họ ra đời. Học xong vợ chồng đưa con về nước và công tác ở Hà Nội.

Nhưng đời người thường có những bất ngờ không đoan chắc, sau giải phóng miền Nam, anh được tin Hoa còn sống, cô nằm điều dưỡng ở trại thương binh. Anh tới thăm, Hoa từ chối, cô đuổi anh như xua tà. Và khi Hải được điều về làm chủ tịch thành phố Ninh Hải, anh đối diện với Hoa trong hoàn cảnh thật trớ trêu, trong cô ngoài mối hận còn có những suy nghĩ và hành động cực đoan ngoài sức tưởng.

Mải nghĩ, Hải vò nát tờ giấy biên nhận trong tay. Hoa ơi, tại anh tất cả! Đừng lấy chiến tranh biện hộ cho hoàn cảnh. Chiến tranh gây bao đau thương tang tóc, thậm chí còn mang đến cảnh biệt ly. Nhưng tình yêu như ngọn lửa luôn rực cháy trong tim của người con gái yêu anh. Và - anh là kẻ phản bội, đang tay dập tắt niềm hy vọng ấy. Thời gian trôi, nhưng thời gian không là liều thuốc chữa lành vết thương lòng, mà chỉ kéo dài thêm sự tồn tại khổ đau. Giờ đây khi gặp lại, giá Hoa đã có một gia đình thì anh sẽ bớt áy náy, nhưng bao năm rồi cô vẫn đeo đẳng mối tình hận trong lòng.

- Hoa ơi, bao giờ em mới tha thứ cho anh? - Hải thốt lên rồi gục xuống bàn nức nở..
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 18​


20261030-030840-3e8e097f66.png


18

Bọn trẻ ở trại nấm Linh Chi đón cô giáo dậy hát theo cách riêng của mình. Lúc cô giáo đến, mấy con chó lao ra sủa. Doan từ trong bếp "đi" ra cầm gậy xua, hỏi: Thưa cô, có phải cô là cô giáo của thành phố cử đến đây dậy hát cho chúng em phải không ạ? Cô giáo nhăn mặt: Thế người lớn đi đâu hết cả mà không có ai ở nhà? Doan lễ phép: Thưa cô, mẹ Thương của chúng em hôm nay lên Hà Nội mua thạch ạ. Mong cô thông cảm, mẹ em đã trót hẹn với người ta rồi. Trán cô giáo nhăn lại: Thế trại bán giải khát hay sao mà mua thạch? Doan cười: Thưa cô, không phải thạch ăn mà thạch để trồng thành nấm Linh Chi mà cô! Cô giáo cau mày vẻ chưa hiểu: Thế thì gọi là giống chứ! Doan gật đầu: Vâng, là giống, nhưng khi để trong lọ thuỷ tình nó lầy nhầy như thạch nên gọi thế mà. Cô giáo chừng như hiểu: Cô hiểu rồi. Vậy bây giờ ai là người thay mặt trại để làm việc với cô? Doan đáp: Thưa cô, cần gì cô cứ nói với em. Cô giáo nhìn nó, con bé què liệt, quần đùi áo may ô, lết bằng hai tay nhưng có khuôn mặt rất sáng và nụ cười tươi lạ. Cô giáo dịu giọng: Vậy em tập hợp các em lại để cô làm quen.

Doan thò vào ngực móc ra cái còi đưa lên miệng. Nghe tiếng còi, bọn trẻ chạy ùa ra sân, xếp hàng thứ tự từ cao đến thấp, thằng Zuân đẩy xe chở Đơn Đơn đứng cuối hàng. Một đứa chạy vào trong nhà bê ra cho Doan chiếc ghế đẩu để phía trước, Doan trèo lên ngồi, hô: Nghiêm!

Mặc dù đã được dặn trước, nhưng cô giáo dạy hát nhìn bọn trẻ vừa tức cười vừa rờn rợn. Bọn chúng đứng trong hàng mà xiêu vẹo như những cây non trước gió, quần áo xộc xệch, đủ kiểu, đủ hình, đủ dạng, đứa chân khuỳnh khoàng, đứa vai xô lệch, đứa mắt lộn tròng trắng ởn như mắt lợn luộc dở, nhìn rõ khiếp; còn đứa con gái mập mạp, trông ra dáng một thiếu nữ thì da chỗ trắng chỗ đen, loang lổ như con trăn gấm ở vườn bách thú.

Những cặp mắt đổ dồn nhìn cô giáo chờ đợi. Tất cả có thế này thôi phải không em? - Cô giáo hỏi Doan. Dạ - Doan đáp - Còn hai em Minh Loan và Thuý Quỳnh bị liệt nằm ở trong nhà, có cần để chúng em khiêng ra? Cô giáo khoát tay: Thôi, để cô làm quen với các em này trước. Nói rồi cô giáo tiến lên về phía bọn trẻ - Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Minh Thảo, cô giáo dậy hát, còn các em lần lượt giới thiệu tên cho cô biết.

Doan dõng dạc: Tất cả chuẩn bị điểm danh. Khi chị gọi đến ai người đó đáp rồi bước lên phía trước, rõ chưa? Rõ! Bọn trẻ đáp lại đều tắp. Cô giáo gật đầu vẻ hài lòng. Ra vậy, ở đâu có trật tự đó, nghe chừng mọi quyền lực đều trong tay cô bé liệt chân này.

Doan hắng giọng xướng to: Hoàng Sơn tức Sơn ngoẹo - Có! Thằng bé có cái đầu gập sang bên, khiến bờ gáy và xương vai kẻ thành đường thẳng, từng vệt gân xanh, nổi như những sợi dây rừng, dõng dạc bước lên phía trước. Doan nói tiếp - Thưa cô giáo, bạn Hoàng Sơn quê ở Hà Tĩnh, bố mẹ đều là thanh niên xung phong thời chống Mỹ. Do hoàn cảnh.. Thôi! - Cô giáo ngắt lời - Em chỉ cần giới thiệu tên còn không cần nói biệt hiệu.

Vâng - Doan đáp rồi xướng tiếp: Nam Hà. Có! Cô bé có khuôn mặt tròn vạnh nhưng nước da loang lổ như báo gấm bước lên. Đôi mắt xanh biếc, đồng tử con ngươi vàng lét, ánh ướt như mắt mèo hoang. Nhìn, cô giáo hiểu cô bé này mắc bệnh gen đột biến.

Minh Ngọ, Bích Hồng, Nguyễn Nam - tiếng Doan xướng đều đều, cô giáo nghe chăm chú. Cái tên nào cũng đẹp, bóng bẩy và đầy ý nghĩa, trái hẳn với những khuôn hình và dị tật bọn trẻ mang trên mình. Tuy vậy, dường như bọn trẻ ở trại nấm Linh Chi không để ý, chúng vô tư và hồn hậu như những đứa trẻ lành lặn ngoài đời mà cô giáo thường gặp.

* * * Và cuối cùng là Nguyễn Quang Zuân! Có - Zuân đáp, đẩy xe chở Đơn Đơn lên phía trước: Còn Đơn Đơn nữa chứ chị Doan ơi? Zuân kêu to như thể sợ chị Doan quên con bé. Doan quay lại hỏi cô giáo: Thưa cô, có tính em Đơn Đơn không hả cô?

Cô giáo nhìn đứa bé liệt chân ngồi trong xe đẩy, ái ngại: Em ấy có biết hát không? Doan đáp: Đơn Đơn thuộc nhiều bài hát lắm cô ạ. Em ấy còn biết hát cả Ca trù cơ. Cô giáo bước tới gần Đơn Đơn. Con bé ngồi lọt thỏm trong chiếc xe gỗ được đóng bằng một bàn tay thợ mộc vụng, đôi chân nhèo nhẽo thò qua khung gỗ, tái nhợt như một khúc giun chết, chiếc áo quá khổ trùm lên toàn thân. Nhưng phần trên của con bé thì trái lại, xinh quá, khuôn mặt rực hồng trong nắng bán mai, đôi mắt mở to trong sáng, đen láy, lấp lánh như thuỷ tinh, mái tóc dày, hàng mi cong vút chớp chớp, nó nhìn cô giáo van vỏ: Cô giáo ơi cháu muốn được hát. Cô giáo xoa đầu nó: Em được mấy tuổi rồi? Con bé đưa tay lên bấm đốt, Zuân liến láu đáp thay: Đơn Đơn sắp mười tuổi rồi cô ạ. Đơn Đơn cãi: Anh ăn gian, mẹ bảo đến tết này là em mười một tuổi rồi. Bọn trẻ đứng ngoài cười rộ khiến con bé xấu hổ lấy tay bưng mặt. Cô giáo ngồi xuống cạnh xe, nói: Đơn Đơn hát cho cô nghe di. Con bé vui mừng quay lại hỏi Zuân: Hát bài gì hả anh Zuân? Zuân nói: Em hát bài gì cũng được. Bài nào em hát chả hay. Đơn Đơn nhìn cô giáo bẽn lẽn: Em hát bài Em đi giữa biển vàng được không ạ? Cô giáo vuốt đầu nó âu yếm: Được mà em, em hát đi.

Em đi giữa biển vàng/ Nghe mênh mông trên đồng lúa hát/ Hương lúa chín thoang thoảng bay/ Làm lung lay hàng cột điện/ làm xao động cả rặng cây/ Em đi giữa biển vàng/ Nghe mênh mông trên đồng lúa hát/ bông lúa trĩu trong lòng tay/ như đựng đầy mưa gió nắng/ như mang nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa lúa ơi..

Giọng con bé ngân nga trong suốt. Đã nhiều lần cô giáo nghe những đứa trẻ hát, giọng của chúng như chim sơn ca ríu rít. Nhưng hôm nay, giữa buổi sáng mai này, lần đầu tiên cô được nghe tiếng một con sơn ca gẫy cánh líu lo hót. Nhìn Đơn Đơn vừa hát vừa nhún nhảy trên xe, đôi chân teo tóp, nhèo nhẽo quặt đi quặt lại, cô thấy mắt mình cay xè và miệng đắng chát, cô thần người chăm chăm nhìn nó.

Bỗng Đơn Đơn im bặt. Từ trạng thái vui mừng nó chuyển sang thái độ lo sợ, khuôn mặt hiện lên sự thất vọng, nó chực khóc, viền mi long lanh ngấn lệ, đôi mắt như chớp chớp liên tục vẻ câu khẩn van lơn: Cô giáo ơi, em hát không hay nhưng xin cô đừng bỏ em, em muốn hát lắm mà.. Không dừng được, Minh Thảo đưa tay đỡ chiếc cằm thon nhỏ nâng lên: Đừng khóc, em hát hay lắm. Cô sẽ dạy cho em biết hát nhiều bài hát nữa mà. Đơn Đơn vui sướng, khuôn mặt nó tràn trề nước mắt:

Thật nhé, cô đừng đánh lừa em nhé! Rồi nó quay lại níu lấy áo Zuân - Kìa anh Zuân, cô giáo đồng ý nhận em rồi. Zuân nhìn con bé ngạc nhiên: Sao em khóc? Em có khóc đâu! - Đơn Đơn ngúng nguẩy lắc đầu. Những giọt nước mắt đọng trên bờ cằm thon nhỏ văng lên môi Zuân, Zuân thè lưỡi liếm, cảm giác vị đằm đằm như nước muối pha nhạt.

Các em đã được học hát học múa bao giờ chưa? Cô giáo hỏi. Cả bọn nhìn Doan. Doan đáp: Thưa cô, chúng em được mẹ Thương dạy hát ạ. Cô giáo nhìn suốt lượt bọn trẻ: Thế bây giờ em nào xung phong hát cho cô nghe. Doan thưa: Thưa cô, mẹ Thương dặn chúng em phải đoàn kết, hát cũng phải hát tất cả ạ. Trời ạ, lúc nào chúng cũng chỉ một điều mẹ Thương hai điều mẹ Thương. Chúng cứ làm như trên đời này chỉ có mẹ Thương của chúng là nhất! Nghĩ vậy cô giáo nói: Vậy bây giờ các em hát cho cô nghe đi nào.

Doan hô: Quản ca Ngọc Anh đâu, ra cầm càng. Thằng con trai có tên Ngọc Anh bước ra khỏi hàng, một bên chân của nó lạ hoắc, lòng bàn chân ngửa lên, mu bàn chân úp xuống đất, khiến bước đi của nó khó nhọc. Cô giáo kinh ngạc, đi thế mà nó cũng đi được.

Như những cánh chim bay, hai, ba - Ngọc Anh cất giọng lấy đà. Những đứa trẻ lập tức bập theo: Như những cánh chim bay khắp bốn phương trời, đoàn ta.. Cô giáo nhăn mặt như nhai phải sạn. Cảm tưởng như không phải chúng đang hát mà chúng đang hét, mạnh mẽ, hùng hồn nhưng rời rạc, đứa nào cũng cố gân cổ lên mà gào, giọng cao, giọng thấp, khe khé, ồ ồ, chỉ thấy âm âm, ư ư, không rõ lời, lúc ào ào, lúc lê thê.. Chẳng cần đúng nhạc điệu, làm một thôi một hồi, hết bài này đến bài khác, đang Như những cánh chim bay ngoắt cái sang Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây rồi Chiếc gậy Trường Sơn, rồi Đời giao liên.. Cứ thế, liên tiếp thành một liên khúc tự soạn ngẫu hứng, không cần tiết tấu, nhạc điệu. Hát đến bài thứ năm hay thứ sáu gì đấy, chúng chuyển sang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng thì dừng lại, rồi vỗ tay tự thưởng cho nhau.

Cô giáo hai tay nắm vào nhau vỗ chiếu lệ. Nếu cho cô giáo làm giám khảo, có lẽ dàn đồng ca này chỉ giành được điểm nhiệt tình.
 
283 ❤︎ Bài viết: 1434 Tìm chủ đề

Chương 19​


20261030-030927-32fd1ffeb0.png


19

Thương gửi xe vào một nhà quen, đi bộ ra bến đáp xe khách lên Hà Nội. Chị để chiếc bị cói nhốt vài con cua biển và mấy cân mực khô xuống gầm ghế. Dẫu sao hàng năm nay mới lên Hà Nội và mang tiếng là dân biển, đến tay không sao tiện. Nhưng mùa này cua hiếm, đắt, Thương bỏ tiền mua mà xót như gai cào ruột. Cua để biếu giáo sư Hoàng, còn mực thì biếu nhân viên phòng thí nghiệm, mỗi người một con gọi là có chút đỉnh.

Nắng sớm xuyên qua kính, tạt vào mặt Thương ấm nóng, chị nheo mắt lấy tay che, chớm thu rồi mà nắng vẫn chói chang, không khí oi nồng như giữa mùa hè. Mọi năm vào tháng này, những cây phượng nằm dọc phố, tán lá đã xao xác ngả màu vàng, vậy mà bây giờ vẫn tươi xanh rói, thấp thoáng sót lại những chùm hoa muộn tàn đỏ rực mầu cờ.

Hôm qua gọi điện đến nhà riêng của giáo sư Hoàng, chị phải mắc đi nhắc lại đến mấy lần mới moi được trí nhớ của ông ta. À, cô Thương ở Ninh Hải đấy à. Tôi nhớ ra rồi, em cứ lên thẳng Viện. Có khó khăn gì tôi sẽ cử chuyên gia giúp đỡ, có gì đâu mà ngại, đấy là nhiệm vụ chính của Viện mà. Cái giọng sặc mùi học giả đầy tính chủ quan của ông ta vẫn vậy.

Nhưng em muốn đến nhà riêng của giáo sư cơ, có được không ạ? - Thương trêu. Câu trả lời ngập ngừng: Cũng được.. Nhưng em thông cảm, vợ tôi đang nghỉ mát ở Đà Lạt, sợ em đến không tiện.. Sao không tiện - Thương nói dối - Mặc kệ, em cứ đến! Nói xong Thương đặt máy đánh rụp. Thế thì vui rồi, không phải đụng khuôn mặt càu cạu và đôi mắt cú vọ bà vợ già của giáo sư càng tốt! Mà không hiểu sao giáo sư lại vậy, nào có ai muốn lên giường với giáo sư đâu mà giáo sư sợ rúm tứ túc vào.

Nhớ hồi còn học ở Viện, một lần Thương rủ mấy học viên đến nhà riêng thăm giáo sư, người mở cửa là một bà già, ăn mặc tươm tất nhưng khuôn mặt rúm, nhăn nheo, thoạt nhìn đã khó đăm đăm. Thương và mọi người lầm tưởng đó là mẹ giáo sư, đon đả chào, bà ta đáp lại bằng cái gật đầu và cái nhìn xoi mói như mắt cú vọ, kéo chiếc ghế đẩu kê sát tường, vắt chân chéo kheo ngồi, tay cầm sách đọc, đến lúc giáo sư giới thiệu đó là vợ mình, Thương và mọi người mới ngã ngửa người ra nhìn nhau thẹn đỏ cả mặt, còn bà ta không nói không rằng, lúc lúc đưa mắt liếc về phía giáo sư như cô giáo già trông chừng học sinh hư. Trong lúc đó giáo sư lóng nga lóng ngóng, khác hẳn với lúc ở Viện, trong cương vị một chuyên gia đầu ngành. Thương cứ thắc mắc không hiểu vì sao trước mặt vợ mà giáo sư lại vậy. Lúc về dò hỏi các nhân viên mới biết, bà ta ghét tất cả những người phụ nữ trẻ đẹp ở trên đời này. Tại sao lại thế nhỉ? Thương hỏi. Nào ai biết, chắc vì bà ta hình thức xấu lại mắc chứng vô sinh nên sợ những người đẹp cướp mất chồng bà.

Từ đấy Thương đâm ngại, trong số học viên nữ, nhõn mình Thương chưa chồng, người ngợm sạch nước cản, vả, giáo sư có vẻ cũng thích cô. Cái nhìn và lối quan tâm theo kiểu riêng với học sinh có cá tính đặc biệt của giáo sư buộc Thương phải dè chừng.

Xuống xe, Thương thuê xe ôm đi thẳng tới Viện Di truyền giống. Giáo sư Hoàng khoác lên người bộ quần áo đã được vô trùng, gật đầu chào Thương: Dễ phải gần hai năm nay em mới lên đây nhỉ? Chỗ em nấm nung thế nào, phát triển tốt chứ? Giọng giáo sư hỏi như cầm sách đọc, trơn tuột như da lươn. Thương bậm môi: Cảm ơn thầy đã hỏi thăm, thế báo cáo em gửi lên thầy không đọc ạ? Giáo sư Hoàng nhướng mắt qua đôi tròng kính trắng: Em có gửi à, sao tôi không nhận được nhỉ? Thương không nói, lòng bậm bục: Bao nhiêu tiền ném vào cái thất bại ấy mà ông ta thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, giáo sư nói tiếp: Em thông cảm, viện nhiều việc, đâu chỉ có nghiên cứu một loài, dạo này Viện đang tập trung vào giống hoa lan, đất đai dưới em có rộng không, hay chuyển đổi sang trồng hoa lan, lãi lắm! Đôi môi giáo sư dẩu lên vẻ quan trọng, đất nước hòa bình thống nhất rồi, bây giờ đã tới lúc cần hoa..

Ngoài nấm ra em không trồng cái gì cả! - Thương ngắt lời, chị biết, nếu cứ để ông nói thì chưa biết bao lâu mới dừng - Thưa giáo sư, sau đợt thất bại từ đầu năm ngoái đến giờ em đã làm gì đâu. Giáo sư choàng áo lên người quay lưng lại: Cài cho tôi cái khuy, thế em có làm như chúng tôi phổ biến không? Thương kéo hai vạt áo vào, người giáo sư cao lớn, vai to bè, mập ú như vai thợ cày, chị níu mãi mới cài được khuy: Có chứ ạ, nhưng không hiểu sao cứ cấy sang bịch, quả thể nấm lúc đầu mọc rất đẹp nhưng chỉ được ít hôm là thui đen?

Lạ nhỉ? - Giáo sư quay lại - Vậy hôm nay em lên Viện có chương trình gì? Thưa thầy, em muốn bắt đầu lại từ đầu - Thương đáp rồi ngồi xuống ghế. Giáo sư rót cho chị cốc nước: Mùa hè vừa qua tôi có dịp đến bãi tắm Ninh Thủy quê em. Biển ở đấy cảnh đẹp, phải cái môi trường ô nhiễm quá! Thương nhướn mắt hỏi: Sao thầy xuống mà không điện cho em? Không thấy giáo sư trả lời, chị nói dỗi - Mà các thầy đến chỗ em làm gì. Trại của chúng em nghèo, làm sao được như nhà khách ủy ban mà tiếp. Giáo sư vê vê vành mũ: Em đừng nói vậy, xe đi đông người, vả lại hôm ấy đi cùng với gia đình bộ trưởng.

Lý do giáo sư đưa ra thật chính đáng, Thương đề nghị: Nếu có thể, giáo sư cho người xuống giúp em? Nhưng kinh phí ai trả? - Giáo sư hỏi. Em trả! - Thương đáp chắc nịch - Miễn sao giúp em trồng nấm thành công. Giáo sư tay chống cằm ngẫm nghĩ, một lát, nói: Để tôi bàn với ban lãnh đạo viện xem thế nào, nhưng không có lý nào lại vậy, theo tôi chẳng qua do em chưa lĩnh hội được hết những kiến thức cơ bản của kỹ thuật, nấm là loài loại thực vật thân mềm, có đặc tính..

Thưa giáo sư - Thương chen lời - Những điều đó em đã học thuộc và làm đúng rồi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Liệu môi trường biển có ảnh hưởng tới sự phát triển của cây nấm không ạ? Không! - Cái đầu to như vành rế của giáo sư lắc - Ở Nhật môi trường xung quanh là biển mà họ vẫn trồng được. Thôi thế này nhé! - Giáo sư Hoàng ngả người tựa lưng vào ghế, tay đập đập chiếc bút xuống bàn - Mười lăm phút nữa tôi có giờ giảng thực hành cho sinh viên, bây giờ em cứ về nhà trước chờ tôi. Thương hỏi: Sao thầy bảo cô đi Đà Lạt? Giáo sư đáp: Quên chưa nói với em. Có thằng bé giúp việc ở nhà, tôi sẽ điện thoại cho nó trước. Thương chào thầy, xách bị cua bước ra cửa, giáo sư đưa Thương ra cổng, dặn thêm: Thằng bé tên Bình, cháu gọi tôi bằng bác, bố nó là liệt sĩ, bề ngoài trông nó hơi lập dị một chút nhưng cơ bản là tốt, em nhớ nhắc thằng Bình thổi thêm cơm. Mười một giờ ba mươi tôi về.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back