584 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Đọc: 33 Tìm: 0

Lối nhỏ.. Đường xa..​

​


Thời Vọng Ngâm Nga​


Câu chuyện này hiện lên trong đầu ngay lần đầu tiên tôi nghe bài hát Lối Nhỏ của Đen, và hôm nay, vì có hứng nên tôi quyết định viết nó ra.

55580971735_07495bc836_o.jpg


"Hoa phượng làm sân khấu,

Nắng hè rộm nền hoa

Tiếng gió hòa nhạc đệm,

Ve ngây ngất lời ca.."


Chàng ca sĩ chầm chậm cất lời, cùng tiếng guitar đệm nhẹ nhàng hòa quyện cùng nhau, giữa không gian mờ tối của phòng trà nhỏ lại làm người nghe nghĩ đến những ngày mùa hè tươi mát và rực rỡ, đến tiếng cười tràn trề của những tâm hồn trẻ trung đầy sức sống, những vòm lá xanh, những chùm hoa đỏ, những cụm mây trắng và một nền trời biêng biếc trong lành. Chàng ca sĩ, cùng cây đàn trên tay, đắm chìm trong thứ âm nhạc mà mình mê say, cùng thế giới tràn đầy màu sắc trong tâm trí.

Hạnh ngồi trong góc khuất, giữa bóng tối, chống cằm ngắm nhìn anh, cảm thụ niềm say mê và hạnh phúc mà anh đang có. Thế giới của anh vẫn như vậy, sau rất nhiều năm, vẫn khiến cô tò mò như cũ. Cô thích nghe anh nói, thích nghe anh hát, và thích nhìn anh say sưa với những gì diễn ra trong đầu. Mỗi khi ngồi bên lắng nghe, cô có thể tiến vào đó, cùng anh rong ruổi giữa thế giới mơ mộng diệu kỳ.

Họ đã từng yêu nhau, vào cái thời thanh xuân vui sướng nhất, bồng bột nhất. Cô từng cùng anh ngồi giữa đồng cỏ đầy gió vào lúc hoàng hôn, ngồi sau xe đạp để anh chở dưới cơn mưa đầu hè, nắm tay anh bước đi dưới vòm cây xanh lá, hoặc ngồi bên nhau ngắm ánh sao đêm. Những ngày tháng ấy vẫn luôn là kỷ niệm đẹp nhất trong ký ức cô cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại đều khiến Hạnh mỉm cười thật lâu.

Anh là một người lãng mạn, và đôi khi rất trẻ con. Hạnh biết điều đó từ lần đầu nhìn thấy anh.

Đó là một buổi chiều sau cơn mưa lớn, cô ngồi trong ô tô, trở về nhà sau giờ học. Con đường đông đúc chen cứng, ồn ào, lộn xộn. Hạnh nhìn thấy anh đang đi trên phần vỉa hè nằm giữa hai làn xe, hướng về trạm xe buýt gần đó. Rồi chợt một cơn gió mạnh thổi qua, tán cây bên trên lung lay hắt nước còn đọng xuống, bao phủ lấy anh. Chàng trai ấy dừng lại ngước nhìn lên, và vui sướng nở nụ cười. Anh leo lên thành bồn cây, giơ tay kéo nhánh cây, rung lắc cho càng nhiều nước rơi xuống người mình, và cười càng vui vẻ. Lúc ấy Hạnh đã rất tò mò, như vậy rất vui sao?

Chỉ vì ý nghĩ như vậy, Hạnh bắt đầu tìm bóng dáng anh mỗi khi ngang qua đó mỗi chiều, có hôm nhìn thấy, có hôm không, và mỗi lần nhìn thấy anh, Hạnh càng phát hiện những điều mới mẻ lạ lùng. Anh sẽ chú ý một cụm hoa dại ven đường, mỗi lần đi ngang đều phải ngồi xuống nhìn nó một lúc, anh cũng sẽ nhặt một con kiến nhỏ lạc đường và thả nó lại giữa đàn của mình trên cây, anh sẽ thích thú nhìn cái ô sặc sỡ của cô bé cùng đứng chờ xe buýt, và rất thích ngước lên nhìn mây vào những ngày trời đẹp. Dõi theo anh, Hạnh cũng sẽ chú ý đến những điều mà bình thường cô chẳng thấy có gì đáng xem, và cô cũng nhận ra chúng thật đáng ngắm nhìn.

Rồi một ngày, cô quyết định xuống xe ở gần chỗ đó và đến đứng chờ xe buýt cùng anh. Một ngày, rồi hai ngày, chuyện tình của hai người bắt đầu như thế đấy. Một tình yêu như thể cổ tích, ít nhất với Hạnh là như thế, cô đã rất hạnh phúc, rất say sưa. Nhưng đáng tiếc, cổ tích là không dành cho người trưởng thành.

Sinh nhật năm ấy, cô đưa anh đến bữa tiệc của gia đình.

Đó thật sự là một sai lầm, một sai lầm không cách nào cứu vãn.

Chàng ca sĩ nghèo ở giữa thế giới mà mình chưa từng tiếp xúc lạc lõng đến khó chịu. Những ánh nhìn xem kỹ, cái liếc mắt khinh thường và những lời xì xầm xung quanh làm anh luống cuống, và làm Hạnh lạnh cả người.

Giữa bữa tiệc, mẹ Hạnh gọi riêng cô ra để hỏi chuyện.

"Con chọn cậu ấy là vì thích cuộc sống thanh thản bình yên sao?"

Hạnh đứng đó, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Mẹ cô nhìn con gái, nhẹ nhàng nói: "Mẹ không phải nói là không thể. Với điều kiện nhà mình, con muốn sống thế nào cũng được. Nhưng mẹ muốn hỏi con, con nỗ lực học hành cho đến ngày hôm nay, chỉ là để sống một cuộc sống như vậy thôi sao?"

Hạnh hít sâu, và khẽ lắc đầu.

"Vậy con phải suy nghĩ lại thật kỹ, vì chính con, cũng là vì cậu ấy." Mẹ Hạnh thở dài khuyên nhũ.

Tối hôm ấy, khi Hạnh tiễn anh ra về, anh đã bối rối nói xin lỗi cô.

Trái tim Hạnh như vỡ ra, đó không phải lỗi của anh, anh không cần phải chịu đựng những điều như thế, cũng không nên ở chỗ này.

Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hai người cãi nhau. Hạnh không nhớ rõ mình đã nói những gì, cô chỉ nhớ cảm giác đau nhói khi nói lời chia tay. Anh thở dài, rồi lặng lẽ quay lưng đi về hướng trạm xe buýt.

Cổ tích kết thúc như thế đấy.

Hạnh khóc một buổi tối, rồi quyết định ra nước ngoài. Cô học xong, trở về nước và dần kế thừa sản nghiệp của gia đình. Thế giới của cô không còn muôn màu rực rỡ như anh từng mang đến, nó xam xám, và sáng bằng ánh đèn neon. Nó không có nhiều tiếng cười vui, mà là rất nhiều kế hoạch, rất nhiều toan tính, và cũng rất nhiều trách nhiệm. Nó cũng không hề dễ dàng, vì thế giới này vẫn luôn như thế. Một cuộc xung đột ở đâu đó vạn dặm bên ngoài cũng biến thành khó khăn ngay trước mắt mà cô phải giải quyết, thế giới thay đổi rất nhanh, và mỗi lần biến chuyển đều là một lần thử thách. Sản nghiệp không chỉ là tài sản gia đình, nó còn là sinh kế của rất nhiều người mà cô phải bảo vệ. Con đường phía trước còn rất xa, xa đến không biết đâu là điểm cuối, nhưng Hạnh sẽ đi tiếp, cô không định quay đầu.

Anh thì vẫn luôn rong ruổi trên con đường âm nhạc của mình, cùng cây guitar và rất nhiều say mê, rất nhiều mơ mộng. Hạnh biết anh rất hạnh phúc, cho nên cô chưa từng hối hận. Cô chỉ thỉnh thoảng đến nghe anh hát, nhìn ngắm vui sướng của anh như ngày đầu nhìn đến, chỉ là không bao giờ đến đứng cạnh anh nữa, cũng không bao giờ để anh biết mình ở đây.

Điện thoại sáng lên, là email công việc. Hạnh lại nhìn anh một cái rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Bài hát đã kết thúc, chàng ca sĩ mỉm cười cám ơn tràng vỗ tay của khán giả rồi lại bắt đầu bài kế tiếp. Tiếng guitar lại vang lên, mang người nghe vào thế giới âm nhạc diệu kỳ, mà ngoài cửa, bóng người đã đi khuất.

Gió đêm thổi qua thành phố, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đầu mùa. Ánh sao trên cao khuất lấp sau ánh đèn rực rỡ, không phải nó không còn ở đó, chỉ là người ta không thể thấy nó nữa mà thôi.

Hết

Truyện lấy cảm hứng từ một bài hát, cho nên khá là lãng mạn hóa nên xin đọc với một chút cảm hứng chứ đừng tích cực với nội dung quá nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back