Tạ Vô Kị - bang chủ Kiệt Lặc gia trang, năm đó tròn 24 tuổi đang đợi đi Mỹ đoàn tụ với tổ tiên à nhầm với gia đình thì VNG ra mắt Võ Lâm Truyền Kỳ. Từ khi game open, Tạ Vô Kị dí loz thèm đi Mỹ nữa. Hằng ngày, Vô Kỵ được phụ mẫu cấp cho 200k Việt Nam lượng đề hành tẩu võ lâm. Vô Kỵ thuộc kiểu công tử nhà có điều kiện nhưng được cái anh không bập vô rượu chè, đề đóm anh chỉ bập vào game và gái. Mong ước lớn nhất của đời anh theo lời anh nói là đi tu. Thế nên anh và Thích Phá Giới chơi với nhau khá thân có thể được xem là tri kỉ. Anh thường bảo phương châm sống của anh gói gọn trong câu thơ "Nhất nhật tồn sinh, TU PHẢI ĐẠO" theo anh giải thích là dù sống 1 ngày đi chăng nữa cũng phải tu cho đúng tu đéo đúng là bốc cứt kiểu như mày chơi thiên vương mà tăng max nội công ấy.
Anh tự cho mình là một người đặc biệt. Chính vì đặc biệt nên khi anh sinh chính phủ liền đổi tiền, Mỹ bỏ cấm vận. Nhà anh phía sau là ngọn đồi nơi Đinh Bộ Lĩnh chăn bò, phía trước là cống nước. Anh bảo theo phong thủy thì đây là thế "đầu gối sơn, chân đạp thủy". Anh còn bảo ngày đó bên trái nhà anh có bụi thanh long, còn bên phải là mảnh đất hoang mọc toàn cây xấu hổ. Vì vậy mà có thể xem nhà anh cũng có thế "tả thanh long, hữu bạch hổ". Với thế này nếu nhà này sinh con trai chắc chắn là quý nhân. Bọn tôi nghe anh nói bụm miệng cười, đéo biết thằng nào phá phong thủy của nhà anh để 24 năm sau anh thành mẹ dị nhân.
Tạ Vô Kỵ có năng khiếu vẽ, anh vẽ khá đẹp. Chính vì vẽ đẹp nên WC của gia trang chi chít hình gái khỏa thân, mông vú chà bá. Anh Kiệt hỏi đứa nào vẽ bậy, bắn một hơi thuốc lào anh Dương bảo thằng Vô Kỵ vẽ đấy. Nó bảo vẽ để anh em có tư liệu quay tay. Mẹ thảo nào Hải Dóng mỗi lần đi toa lét là ngồi trong ấy cả tiếng, lúc đầu gia trang cứ nghĩ lão bị táo bón.
Ngoài tài vẽ, Vô Kỵ còn có tài thẩm âm. Anh kể hồi cấp 3, trường tao học nhà vệ sinh nam và nữ chỉ cách nhau bức vách, bên ấy làm gì thì bên đây nghe cả. Anh bảo em nào quan hệ nhiều tiếng sẽ rồ rồ như kèn gỗ trong dàn nhạc giao hưởng, ngược lại em nào ít quan hệ, tiếng sẽ liu riu như xe thủng săm. Vô có thể cởi trần ngồi suốt hàng giờ trong nhà vệ sinh, mồ hôi đầm đìa như tắm chỉ để nghiên cứu cao độ, cường độ và trường độ trong tiếng tiểu tiện của chị em. Mọi người trong gia trang bảo anh bữa nào thẩm giúp con Linh phát. Anh nhăn mặt "Em mà thẩm có khi nó dí quả dùi cui của nó vào đít em". Cả gia trang bò ra mà cười.
Nhân vật cuối cùng, người với danh xưng thiên hạ đệ nhất bựa nhân của gia trang là anh Hoài tục gọi Hoài Linh. Bởi trong anh chả khác đéo gì Hoài Linh trong phim Võ Lâm Truyền Kỳ đình đám giai đoạn đó. Nói thật, nếu 2 người cùng đi chung với nhau thì đéo phân biệt được đâu Hoài Linh thật đâu Hoài Linh fake.
Hoài Linh nghiện rượu, hom hem như mèo đi kiết, nhưng rượu anh uống hàng lít. Lâu dần anh quyết tâm cai rượu chí thú làm ăn cho đỡ nhục mặt với đời. Để tìm phương pháp cai, anh lên internet để đọc. Nhờ tổ tiên phù hộ, anh chưa cai được rượu thì nghiện mẹ võ lâm. Giống như Hải Dóng, Hoài Linh được mặc đinh cho 1 chỗ ngồi đéo ai được lại gần. Chỗ anh ngồi là góc cuối quán, bon tôi vẫn hay gọi nơi đó là U Game Cốc, một vị trí đéo ai dám bén mảng tới vì vừa u ám, vừa nhiều muỗi và quan trọng nhất là vì Hoài Linh hôi như cú, anh từng mặc một bộ đồ suốt hơn 2 tháng mà đéo thèm thay, có đứa quan ngại bảo có khi chó mà ngửi chắc cũng lăn ra vì ngộ độc mất. Mùi hôi cũng là đặc điểm để nhận ra anh, nghe mùi là biết anh tới 10 lần thì trúng hết 9, lần sai duy nhất là lúc tôi đang ngồi trong WC.
Hoài Linh có chiêu tắm rất đặc biệt đó là tắm khô. Mỗi lần thế cả gia trang tập trung lại U Game Cốc xem anh trình diễn. Đầu tiên anh cởi áo, ở trần chỉ mặc tà lỏn, hít một hơi tụ khí đan điền anh làm luôn 3 quả rắm lấy khí thế. Vận Cửu Âm Bạch Cốt Trảo 4 phần công lực anh bắt đầu chà ghét. Phải nói phong cách đỉnh đạc và uyển chuyển không thua kém Vương Trùng Dương luận kiếm Hoa Sơn năm nào. Sau 5 phút thi triển, anh lấy áo phủi phạch phạch rồi bảo có khi phải đi đá quả phò cho lại sức ông Hải ơi.
Hoài Linh là người Bắc, quê ở làng Vãi Đụ à nhầm Vũ Đại, anh bảo thần tượng anh là Chí Phèo người cùng thôn đó là thanh niên dám nói dám làm và đéo sợ vợ như Tầm Dương. Mà anh đéo sợ vợ thật, mỗi lần tới bữa cơm là y như rằng 2 vợ chồng lại oánh nhau.
- * mẹ mày có về ăn cơm không thì bảo, nghiện đéo gì nghiện lắm thế.
- * mẹ nghiện là phải ngồi cả ngày mới gọi nghiện, đây bố mày còn nhỏm đít về ăn cơm nhé, đkm nhà mày.
- Tao cũng đkm nhà mày! Chồng con đéo gì loại vô tích sự!
- Tích sự cái mả cụ nhà mày! Cái loại vợ mất dạy, chồng nói tử tế đéo nghe, rình rình chửi lại là tài.
- Tao nói cho mày biết tao đéo phải chó nên đừng nói rình rình nhé!
- Tao đéo hiểu sao ngày xưa lại đâm đầu cưới mày!
- Vâng, tao cũng đéo hiểu tao ăn phải gì mà ngày xưa gật đầu lấy mày!
- Chắc ăn cứt!
Anh Kiệt liền can "Ăn dùi cui thịt chứ cứt đéo gì, thôi ông về ăn com đi để đấy tôi trong cho."
Có hôm vượt đèn đỏ cho kịp trận tống kim, Hoài Linh tông mẹ xe vào người ta làm náo loạn cả một góc phố. Bọn tôi ùa ra xem thì thấy anh đang lồm cồm bò dạy xấn tới ông kia chắc định bắt vạ. Đột nhiên, mặt anh tái nhợt, 3 giây sau, anh chắp 2 tay hét lớn "Khởi bẩm Nguyên Soái, đại quân của quân Kim đang đóng tại Nhạn Đăng Sơn, theo ý thuộc hạ, chúng ta chia binh 2 lộ. Một lộ đi qua La Tiêu Sơn theo đường Lưỡng Thủy Động tập kíp hậu doanh đối phương cắt đường lương thảo, một lộ sẽ do mạc tướng thống lĩnh vượt qua Kiếm Các đánh thẳng tiền quân đối phương, 2 mũi giáp công quân Kim tất bại, Đại Tống tất thắng." Chỉ tội anh chàng kia nghệch mặt đéo hiểu chuyện gì. Nhanh như chớp, chú Hải Dóng chạy lại đỡ thanh niên kia dậy "Cậu có sao không, thôi va quẹt nhẹ thì bỏ qua đi chú, thằng này là em tôi thần kinh nó không ổn định lắm, nay mai gì gia đình cho nhập trại thôi chú thông cảm". Nhìn lại Hoài Linh bảo anh bình thường thì mới là khó tin chứ bảo anh thần kinh thì đúng là chuyện hiện nhiên. Thanh niên đành ậm ở "vâng, chào bác, mịe xui vãi đái".
Khi sóng yên biển lặng rồi chúng tôi mới chạy lại hỏi anh, anh bảo "* mẹ tao đinh xông tới bắt vạ nó, đèo ngờ nhìn thấy nó rớt ra cái máy bắn tốc độ. Biết nó là công an rồi, * mẹ sợ dựng dái". Cả gia trang ôm bụng cười khâm phục trí khôn của Hoài Linh và sự nhanh nhạy của Hải Dóng.
Kết thúc seri "Những dị nhân của Kiệt Lặc gia trang" ở đây. Tiếp theo sau tôi sẽ cho ra seri "Võ lâm bựa
truyện".