189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 140: Lạc Ly Trần và Ma Pháp Trượng​

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Trên dưới Bắc Vũ Quốc đang trong giai đoạn chấn chỉnh lại.

Ba ngày trước quốc tang được tổ chức long trọng, toàn thành nhà nhà đều treo cờ trắng để tang cho quốc vương của họ.

Trường Thiên Tư Thành sau khi dự lễ tang xong cũng trở lại Thanh Phong Quốc.

Trong đại lao.

Một phòng giam tối tăm hiện ra, Lâm Tử Tề trong y phục tử tù, mặt mày dơ bẩn tóc tai rối bù, hai tay xiềng xích nặng nề, nằm co ro ở một góc miệng lẩm bẩm:

"Ta không cam tâm. Ta không cam tâm."

Tay chân ông ta đều là máu, gân cốt bị Liễm Cảnh cắt đứt trở thành một phế nhân.

Lâm gia bị gạch tên ra khỏi danh sách tôn thân quý tộc của Bắc Vũ, phủ đệ niêm phong, gia sản bị tịch thu làm trợ cấp để bù thiệt hại cho nội chiến.

Liễm Cảnh đã âm thầm mang đầu của Mạt Lan Sương, Lâm Tử Kim và Lâm Dao Dao trước mặt Lâm Tử Tề, Liễm Cảnh chỉ cần như vậy cũng đủ khiến ông ta hóa điên.

Tới giờ hành hình, Liễm Cảnh cũng Lãnh Nhất Lãnh Nhị và đoàn người ngựa rời cung.

Có rất nhiều bá tánh đã chờ sẵn, xe ngựa áp giải Lâm Tử Tề vừa tới đã có rất nhiều người mắng chửi, có người chuẩn bị cả rau hư và trứng thối, nhặt cả đá ven đường để ném về phía Lâm Tử Tề.

Lâm Tử Tề bị đưa lên pháp trường, ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đang có tuyết rơi, theo động tác giơ đao lên, nhắm mắt lại.

Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa.

* * *

Một buổi tối êm ả hiện ra.

Lạc Vương Phủ.

Lạc Ly Trần ngồi trên nhuyễn tháp đọc tấu chương, định bưng ly trà bên cạnh lên uống thì đột nhiên một cơn đau nhói ở ngực ập đến.

"!" Ly trà trên tay rơi xuống, Lạc Ly Trần ôm ngực thở dốc.

Tiểu Bạch nằm ngủ gục ở một bên ngồi thẳng dậy:

"Chủ nhân không sao chứ?"

Lạc Ly Trần hít vào một hơi, chậm rãi vạch áo ra, trên ngực săn chắc lại xuất hiện một hình vẽ như là phong ấn thu nhỏ với những ký tự hoa văn bí ẩn cổ xưa, còn có ma khí chuyển động liên tục.

Tiểu Bạch giật mình và hoảng hốt: "Đây.. Đây là.."

"Là cái gì?"

"Là dấu hiệu cho thấy người chính là 'người được chọn'."

Tiểu Bạch bàng hoàng mà nói:

"Ta thật sự đã bất ngờ khi chủ nhân có thể phá giải hai tầng phong ấn của Ma Pháp Trượng, có lẽ sự mạnh mẽ của người lại rất phù hợp với ma linh bên trong Ma Pháp Trượng."

".. Nói rõ hơn đi."

"Thật ra là chủ nhân của Ma Pháp Trượng chẳng có gì tốt lành cả. Chỉ cần tầng phong ấn cuối cùng được phá, Ma Pháp Trượng sẽ phá hủy linh căn của người, ngay sau đó đưa ma khí vào thay thế. Người sẽ.. Sẽ.."

"Sẽ thế nào?"

"Nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn mà chết, nặng thì bị ma linh bên trong Ma Pháp Trượng chiếm lấy cơ thể, đau đớn dày vò đến khi tâm thức chết dần chết mòn, Ma linh của Ma Pháp Trượng chiếm thân thể của chân nhân mà sống lại."

"..."

Lạc Ly Trần cau mày lại, rồi nói:

"Chuyện này không được nói cho bất kỳ ai, nhất là chủ mẫu của ngươi đấy."

".. Ta biết rồi mà. Nhưng người cũng phải cẩn thận, không được cưỡng chế mở tầng phong ấn cuối cùng đấy."

Lạc Ly Trần không đáp, chỉ chỉnh áo lại.

Đúng lúc đó, Sở Nguyệt bưng một chén canh hầm đi vào.

"Sau chàng còn chưa chịu về phòng ngủ nữa, vẫn chưa xong việc sao?"

Lạc Ly Trần giật mình hoàn hồn, sau đó cười bất nhã:

"Nương tử đang đợi vi phu về 'bồi' nàng ngủ sao?"

Tiểu Bạch nằm một bên liếm liếm tay thầm nghĩ: Tự luyến quá trời.

Sở Nguyệt tặc lưỡi đặt canh qua một bên:

"Đừng có đa tình.. Nấu cho chàng nồi canh tẩm bổ đây, vết thương của chàng vẫn chưa khỏi, còn phải lo chuyện trong triều, cơ thể làm sao chịu nổi."

Lạc Ly Trần cười tươi như hoa: "Nương tử thật tốt."

Sở Nguyệt múc ra một chén canh đưa qua cho hắn. Lạc Ly Trần xụ mặt xuống, còn tưởng nàng sẽ đút hắn chứ..

Sở Nguyệt lườm hắn một cái: "Chàng đâu có bị liệt."

"..."

Lạc Ly Trần.

Ai đó liền bày ra bộ dáng 'yếu ớt' ho vài tiếng, xoa xoa thái dương vô cùng khó chịu: "Ai da, đột nhiên hoa mắt chóng mặt quá.. Nương tử, tay ta không có sức nàng giúp ta đi."

Sở Nguyệt nheo mắt nhìn hắn.. Sau đó nhìn sang Tiểu Bạch:

"Tiểu Bạch thân ái~Ngươi xem chủ nhân của ngươi bệnh nặng như vậy e là không ăn canh này được rồi, vậy canh này ta cho ngươi hết đó."

"Oaa! Cho ta sao, được được, cảm ơn chủ.. Á!"

Ai đó liền phất tay ném con sư tử trắng kia vào không gian giới. Lạc Ly Trần đoạt chén canh bảo vệ trên tay mình, cười nói:

"Ta không còn đau nữa, phải ăn canh của nàng nấu chứ."

Sở Nguyệt bất lực lắc đầu.. Sau đó nàng ở lại được Lạc Ly Trần chỉ dạy xem một số tấu chương không khí hòa hợp vô cùng.

* * *

Một buổi sáng cuối đông tương đối mát mẻ hiện ra, Trác Chi Vũ vươn vai ngáp dài đi ra cửa phủ, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng vô cùng sặc sỡ.

Mỹ nhân!

Người đó lại quay người qua, Trác Chi Vũ cứng đờ một cái, không phải mỹ nhân đây rõ ràng là nam tử có gương mặt vô cùng đẹp đẽ, nổi bật với đôi tai tinh linh thon nhọn cùng khuyên tai pha lê lấp lánh.

Thân hình thẳng tắp cao ráo khoác lên bộ y phục đỏ yêu mị, toát ra khí thái phong tình vạn chủng.

"Khụ, ngươi tìm ai?"

"A, vị đại ca này, tại hạ đến tìm Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt vì đang đi du ngoạn sẵn tiện ghé phủ thăm họ đấy."

Trác Chi Vũ nhìn nam tử quá đỗi chói mắt trước mặt, người này nhìn qua không phải hạng tầm thường, từ khi nào đôi tình nhân kia lại có bằng hữu thế này?

"Ngươi làm sao mà quen được hai người kia?"

Nam tử kia đột nhiên đỏ mặt thẹn thùng, như một thiếu nữ biết yêu nũng nịu nói:

"Thật ra Sở Nguyệt chính là tình yêu đời này của tôi."

Trác Chi Vũ bị nước bọt của mình làm sặc chết.

"Còn, còn Lạc Ly Trần?"

Nam nhân kia liền chống tay lên hông, hậm hực nói:

"Hắn là tình địch số một của tôi đó, đáng ghét."

Trác Chi Vũ nhìn nam tử kia như người ngoài hành tinh, sau đó nở nụ cười xấu xa tiến lại bắt tay:

"Tại hạ Trác Chi Vũ, tình địch của Lạc Ly Trần cơ à, lợi hại thật đấy.. Chuyện tình cảm này ta ủng hộ ngươi."

Nam tử kia như tìm được tri kỷ, vô cùng cảm động nhìn Trác Chi Vũ: "Ngươi ủng hộ ta thật sao? Vui thật đấy, ngươi là người đầu tiên ủng hộ ta và Nguyệt Nguyệt bên nhau đó."

"..."

Trác Chi Vũ cười xua tay, vô cùng thân thiết mà khoác vai nam tử kia đưa vào trong phủ, cười tà ác nhìn Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần:

"Các người xem ai tới nè."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 141: Náo nhiệt cộng ồn ào​

"Nguyệt Nguyệt của ta~"

Ngọc Tử Phong? Mặt mày của Lạc Ly Trần đen thui.

Ngọc Tử Phong hung hăng xông đến muốn ôm lấy nàng, nhưng cảm xúc mềm mại như tưởng tượng lại không có, mà chỉ có cảm giác đã tông trúng bức tường đá cứng rắn.

"?"

Ngọc Tử Phong mở mắt ngẩng đầu lên liền thấy Lạc Ly Trần trơ trơ mắt nhìn mình.

Ngọc Tử Phong la một tiếng vội buông hắn ra, tỏ vẻ bức xúc:

"A.. Nam nhân đáng ghét, ngươi tính sàm sỡ người ta!"

Sở Nguyệt từ phía sau lưng Lạc Ly Trần ló đầu ra, chớp mắt:

"Ây da, chàng sàm sỡ người ta kìa, mau chịu trách nhiệm đi."

Trác Chi Vũ cười ha hả thành tiếng.

Lạc Ly Trần búng vào trán nàng một cái: "Nghịch ngợm."

Sau đó hắn nhìn sang tinh linh xinh đẹp nào đó, vô cùng ghét bỏ mà nói: "Đã có một Trác Chi Vũ ồn ào, giờ lại thêm một Ngọc Tử Phong phiền phức."

".. Ta ồn ào khi nào chứ?"

"Ta không có phiền phức, ngươi mới phiền phức ấy."

Sở Nguyệt chống tay lên cằm nhìn Ngọc Tử Phong:

"Sao ngươi lại chạy tới đây?"

"A, người ta rảnh rỗi thật mà, chuyện ở Đông Hỏa đã ổn thỏa rồi, Tinh Linh tộc có Ngọc Tử Ngân lo, đệ ấy cùng với Đát Á Diễm phu thê mặn nồng ta còn ở đó làm gì cho cô đơn lẻ loi."

"..."

"Nàng không biết đâu, ngày nào ta cũng tương tư nàng đến ăn không ngon, ngủ không yên, nàng lại cùng nam nhân đáng ghét này ngày ngày ở cùng nhau.. Ta thật đáng thương, ta thật.."

"Dừng lại." Sở Nguyệt cảm thấy hai lỗ tai mình ong ong rồi đây.

Lạc Ly Trần liền ấm ức nhìn nàng: "Nguyệt nhi hắn ta thật ồn ào, nàng mau đuổi hắn đi đi."

"Á, đừng, đừng, đừng.. Ta nói này Lạc Ly Trần, Lạc đại ca, Ly Trần huynh đệ.. Người ta lặn lội đường xa tới đây cũng vì nhớ ngươi, nghe nói ngươi sắp đăng cơ nên ta mới đến đây tham dự đây, thiên tử không nên chấp nhất với thường dân như ta làm gì đâu, đừng đuổi ta đi mà."

"..."

Trác Chi Vũ liền tặc lưỡi: "Chứ không phải ngươi tranh thủ lúc này kéo nữ nhân đáng ghét cao chạy xa bay à?"

"..."

Ngọc Tử Phong bụm miệng của ai đó lại cười khà khà:

"Ta.. Ta đi chọn phòng đây, hai người cứ tiếp tục."

"..."

Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần.

* * *

Một ngày dần trôi qua, màn đêm lại buông xuống.

Hôm nay mát mẻ dễ chịu, mọi người trong Lạc Vương Phủ quyết định ăn tối ngoài trời.

Mọi người đều tất bật chuẩn bị một bàn ăn nhỏ, Lạc Ly Trần ở trong phòng ngồi ở trên giường thăm dò sức mạnh của Ma Pháp Trượng.

Lạc Ly Trần lại phun ra một ngụm máu tươi.

Tiểu Bạch ngồi ở một bên, lắc đầu bất lực: "Chủ nhân, người phải nghe lời ta, đừng cưỡng chế sức mạnh của Ma Pháp Trượng nữa.. Sức khỏe của người sẽ không chịu nổi đâu."

Lạc Ly Trần thở dài thu Ma Pháp Trượng vào không gian:

"Ta biết rồi.."

"Chủ nhân. Người đừng chỉ qua loa trả lời có lệ với ta."

"Cơ thể con người có giới hạn, người mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ phải trả một cái giá đắt, lỡ người mà xảy ra chuyện, chủ mẫu nhất định sẽ mắng chết ta."

Lạc Ly Trần mệt mỏi lấy tay che mắt thở dài nói:

"Tiểu Bạch, ta phải làm sao đây.. Ta chỉ muốn giúp nàng ấy hồi sinh Huyễn Kết Phách hoàn thành tâm nguyện đời này của nàng."

"Chủ nhân à.."

"Cốc. Cốc. Cốc."

Liễm Cảnh từ bên ngoài nói vọng vào: "Điện hạ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ, người mau ra dùng cơm thôi."

"Ta ra ngay, ngươi cứ đi trước đi."

"Vâng."

Lạc Ly Trần đứng lên, chỉnh lại y phục sau đó hung dữ chỉ về phía Tiểu Bạch, cảnh cáo nói:

"Ngươi phải giữ bí mật chuyện này, nếu có người thứ ba biết được ta sẽ mang ngươi hầm cách thủy rồi ăn cho lành."

"..."

Tiểu Bạch ngao ngao: "Biết rồi mà!"

".. Ta còn muốn tu luyện chủ tử đi ăn cơm trước đi."

Nhìn Lạc Ly Trần đi mất, Tiểu Bạch mới nằm dài ra trầm tư.

Từ trong một góc tối, Sở Nguyệt lại đứng đó từ lúc nào, ánh mắt nàng trống rỗng nhìn theo bóng dáng của Lạc Ly Trần, gương mặt nàng tái nhợt, trong đôi mắt còn mang theo chấn động không dám tin..

Nàng mím môi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước vào trong.

Tiểu Bạch bị dọa cho giật cả mình: "Chủ, chủ mẫu?"

* * *

Ngoài hoa viên, một bàn dài được đặt cạnh hồ nước trong veo, cỏ cây và hoa thơm lay động bên mặt hồ. Trên bàn là những món ngon đầy màu sắc hương thơm hấp dẫn, mọi người quây quần bên bàn ăn.

Lạc Ly Trần ngồi xuống ghế, Trác Chi Vũ ngồi gần hắn nhất liền phát hiện vấn đề: "A, huynh đệ tốt của ta, sắc mặt ngươi nhìn không được ổn lắm? Có cần ta bắt mạch không?"

Lạc Ly Trần thu tay vào trong vạt áo, lãnh đạm nói:

"Không cần, chắc là do triều chính bận rộn, ta hơi đau đầu."

"Đó.. Ta nói mà, ngươi đừng có ôm hết việc vào người làm chi, bệnh rồi chỉ có ta là vất vả chăm ngươi."

Lạc Ly Trần không đáp, lại nhìn quanh một lượt "

" Ngọc Tử Phong chạy đi đâu rồi? "

". À, hình như đi kiếm rượu rồi, về ngay đấy mà. "

Sở Nguyệt quay trở lại bàn ăn, sắc mặt không có gì khác thường, trên tay bưng theo một khay canh hầm thơm ngon.

Cùng lúc đó, Ngọc Tử Phong từ ngoài chạy về gọi nàng lại:

" Nguyệt Nguyệt, lúc nãy có tiểu hài tử cầm lá thư này nói là muốn đưa cho nàng. "

" Hửm? "Sở Nguyệt nhận lấy lá thư, rồi đưa khay gỗ cho hắn:

" Mang cho Lạc Ly Trần dùng trước đi. "

Sở Nguyệt mở lá thư ra, Ngọc Tử Phong ló đầu muốn xem ké thì đã bị nàng trừng mắt.

Hắn lè lưỡi một cái ngoan ngoãn bưng canh hầm tới chỗ Lạc Ly Trần, đặt xuống một cách thô bạo:" Canh của ngươi nè. "

".. Ngươi đưa cho nàng ấy cái gì đó? "

" Một lá thư thôi, ta có biết gì đâu. "

Sở Nguyệt ở bên này đọc xong nội dung lá thư sắc mặt khẽ biến đổi.. Nhưng sau đó nàng lại bình tĩnh đốt bức thư đi, bước tới bàn ăn ngồi bên phải Lạc Ly Trần.

" Là ai gửi vậy, viết cái gì thế? "

Sở Nguyệt cười mỉm:" Không có gì đâu, là người của Huyết Ảnh Lâu truyền tin, có chút chuyện báo cáo cho ta thôi. "

Ám Nhất và Tiêu Y chợt khựng lại mà nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục rót rượu cho mọi người.

" Ăn cơm thôi, đói chết ta rồi. "Sở Nguyệt cầm đũa gắp cho Lạc Ly Trần một miếng thịt cá.

Mọi người mới bắt đầu vui vẻ dùng bữa. Sở Nguyệt chỉ chỉ canh kia:" Chàng ăn cho hết đó nha, ta hầm lâu lắm mới xong đó. "

Lạc Ly Trần ngoan ngoãn ăn trong vui vẻ.

Lại nhìn thấy Ngọc Tử Phong ghen tỵ nhìn chằm chằm như hận không thể cướp đoạt bát canh trong tay mình, Lạc Ly Trần liền cười nhẹ, nhìn tinh linh nào đó:

" Muốn ăn à? "

Tinh linh nào đó thật thà gật đầu như giã tỏi:" Ờ, ờ, ờ. "

" Kiếp sau đi. "

"... "

Ngọc Tử Phong.

Mọi người cười ha hả trên nỗi đau của người khác.

Ngọc Tử Phong ai oán nắm vạt áo của nàng:

" Nguyệt Nguyệt nàng xem hắn ta kìa, chỉ biết bắt nạt ta thôi, người ta cũng muốn ăn canh do nàng nấu mà. "

Sở Nguyệt cười ôn tồn:" Lạc Ly Trần đang bị thương cần tẩm bổ, nếu ngươi muốn ăn, ta kêu Ám Nhất và Tiêu Y đánh cho ngươi trọng thương, rồi nấu canh bồi bổ cho ngươi, được không? "

Tiêu Y nhiệt tình bẻ tay răng rắc.

Ám Nhất không biết lấy ở đâu ra cục gạch lớn, đặt lên bàn.

"... "

Ngọc Tử Phong.

Tinh linh nào đó cười cười, hất cục gạch trên tay bàn đi mất:

" A ha ha ta nói giỡn thôi, ăn cơm, ăn cơm. "

Ngọc Tử Phong nhai nhai một miếng cá sau đó nói:

" Vô Ngân nhớ nàng lắm đấy, hắn nói đợi hắn thu xếp yên ổn ở Ly Mộng tộc sẽ tới tìm nàng. "

" Hắn ở đó vẫn tốt chứ? "

" Giờ hắn đã là Ly Mộng vương rồi, rất ra dáng người dẫn đầu đấy, mọi chuyện đều không có vấn đề. "

" Vậy là tốt. "

" Nhưng mà còn hai người? Hình như cả hai đều bị thương, ai lại có năng lực vậy? "

Lạc Ly Trần lãnh đạm lên tiếng:

" Chắc ngươi cũng nghe nội chiến xảy ra ở Bắc Vũ rồi, bọn ta vướng phải rắc rối của Vũ Tử Khuynh bày ra. "

" Vũ Tử Khuynh? Lại là tên nam nhân đó.. "

" A, nói mới nhớ vài bữa trước ta tình cờ đi ngang qua hoàng lăng Bắc Vũ nhìn thấy Vũ Tử Khuynh tới lui chỗ đó, hắn đang làm gì vậy? "

Trác Chi Vũ lên tiếng trả lời thay:" Vũ Tử Khuynh hợp tác với Lâm gia tung tin trong hoàng lăng có kho báu, dụ dỗ võ giả đến đó rồi bắt người đi, e là để thử nghiệm Mộng Hồn Đinh. "

" Cái gì!"

Nơi đáy mắt của Ngọc Tử Phong có chút rối rắm kỳ lạ.

Mọi người tiếp tục dùng cơm, bọn họ nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất vô cùng hài hòa vui vẻ.

Sau khi ăn xong mọi người về phòng của mình, Ngọc Tử Phong lại giữ Lạc Ly Trần lại nói chuyện riêng.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 142: Đưa ra quyết định​

Trên hành lang, hai nam nhân đứng cạnh nhau đối diện là những cây hoa anh đào từng cánh nhẹ rơi trong gió.

Lạc Ly Trần lên tiếng: "Làm sao vậy? Bộ dáng yên tĩnh này của ngươi làm ta có chút không quen đó."

"Lạc, Lạc Ly Trần.. Ta không biết chuyện này ta đúng hay không đột nhiên cảm thấy thật bất an.."

"Làm sao?"

"Lá thư, lá thư mà ta đưa cho Nguyệt Nguyệt.. Lúc nãy ta tò mò nên đã tự ý mở thư của nàng ấy đọc trước rồi."

".. Nàng ấy sao lại nói dối với mọi người?"

"Đó là thư Vũ Tử Khuynh gửi đến, muốn nàng ấy hai ngày sau đến hoàng lăng gặp hắn nếu không sẽ tiêu hủy toàn bộ hoàng lăng đó."

"Sao cơ!"

"Nhưng hai ngày nữa.. Không phải chính là lúc ngươi đăng cơ sao? Liệu nàng ấy có.."

Lạc Ly Trần cũng cau mày lo lắng: "Nàng ấy sẽ không trơ mắt nhìn Huyễn Kết Phách chôn vùi cùng hoàng lăng."

Lạc Ly Trần nhìn từng cánh hoa rơi trong gió, thở dài một tiếng..

* * *

Trong phòng.

Sở Nguyệt vùi mình vào trong chăn quay lưng về phía cửa, những lời của Tiểu Bạch cứ vang lên bên tai khiến nàng không thể nào chợp mắt.

Nàng chỉ muốn cứu sống Kinh Lạc ca ca.. Nhưng Lạc Ly Trần.. Hắn sẽ chết sao? Nàng sẽ mất đi hắn sao?

Cổ họng nàng như nghẹn uất lại.

Kình Lạc ca ca.. Lạc Ly Trần.. Tại sao số mệnh cứ trêu đùa ta như vậy, cũng đã đi tới bước đường này, vậy mà..

Tiếng bước chân khẽ vang lên, nàng đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Lạc Ly Trần đẩy cửa vào, nhìn nàng một cái ngồi bên mép giường cởi hài rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

Không gian rơi vào im lặng..

Lạc Ly Trần ôm eo nàng thật chặt, dụi đầu vào phía sau cổ nàng dịu dàng bảo: "Nếu mỗi ngày đều được ôm nàng ngủ như thế này, thật tốt biết bao."

Sở Nguyệt khẽ run lên, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.

Lạc Ly Trần, ta không muốn mất đi chàng.

* * *

Buổi tối trước ngày đăng cơ.

Toàn thành trong trạng thái vui mừng hân hoan giăng đèn kết hoa chúc mừng cho ngày mai Tân vương kế vị.

Lạc Vương Phủ cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng, người trong phủ mỗi khu đều có một bàn tiệc làm phần thưởng.

Sở Nguyệt chuẩn bị cái ly và một bình rượu ngon đến tìm Lạc Ly Trần.

Lạc Ly Trần đứng yên lặng bên cạnh cửa sổ, khi xoay người lại đã thấy nàng đến hắn nhìn nàng thật lâu rồi cười nói:

".. Tâm trạng nàng tốt nhỉ, lúc nãy cùng mọi người uống nhiều như vậy, giờ vẫn uống nữa sao?"

"Ngày vui mà. Ngày mai chàng đã là Bắc Vũ Vương rồi đấy, đây là ta chúc mừng riêng cho chàng."

Lạc Ly Trần không nói gì đi tới ngồi xuống ghế, Sở Nguyệt im lặng rót rượu rồi nâng lên:

"Nào.. Ly đầu tiên, chúc mừng chàng vượt qua sóng gió trở về nhà, hóa giải hiểu lầm với phụ vương và lấy lại thân phận của mình."

".. Được." Lạc Ly Trần cụng ly với nàng rồi uống cạn.

"Ly thứ hai.. Chúc mừng chàng Hiên Viên Ly Trần, ngày mai đăng cơ rồi ta tin sau này chàng sẽ trở thành một vị vua tài giỏi xuất chúng, không phụ lại kỳ vọng của Tiên đế và bá tánh."

"Được." Lạc Ly Trần và nàng lại cụng ly.

Sở Nguyệt lại rót rượu.. Tiếng rượu tí tách chảy vào ly vang lên thật rõ ràng trong bầu không khí yên lặng cực độ..

Lạc Ly Trần nhận lấy ly rượu: "Nguyệt nhi, ta.."

Đột nhiên Lạc Ly Trần gục xuống bàn, rơi vào hôn mê.

Nụ cười trên môi của Sở Nguyệt chậm rãi biến mất, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đã đỏ hoe:

"Ly thứ ba.. Ta muốn cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã xuất hiện trong cuộc đời của ta, cảm ơn vì tất cả."

Sở Nguyệt tự mình uống cạn ly rượu, sau đó nàng đỡ Lạc Ly Trần nằm xuống nhuyễn tháp. Nàng lưu luyến ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm tay hắn áp lên mặt mình:

"Lạc Ly Trần.. Đồ lừa đảo. Chàng lúc nào cũng gạt ta.."

"Ai cho phép chàng tự ý hy sinh mạng sống của mình để giúp ta? Nói cho chàng biết.. Ta đang rất không vui, ta rất đau lòng, ta sẽ bỏ rơi chàng, không cho chàng đi theo ta nữa."

Đôi mắt của Sở Nguyệt bị nước mắt bao phủ, nàng cười nói:

"Lúc tỉnh lại, chàng không được trách ta đấy nhé."

"Này.. Chàng phải sống cho thật tốt, sau khi hoàn thành chuyện của ta, ta sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh chàng nhưng.. Nếu ta không quay lại, chàng cũng phải sống cho thật tốt đấy nhé,"

"..."

"Im lặng tức là đồng ý nhé, ai thất hứa sẽ là con cún nhỏ."

Sở Nguyệt đặt xuống trán hắn một nụ hôn, rồi lặng lẽ rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng biến mất để lại một căn phòng yên tĩnh, Lạc Ly Trần nằm trên nhuyễn tháp vậy mà lại mở mắt ra, bất lực thở dài một cái:

".. Cún con ngốc nghếch này."

Lạc Ly Trần ngồi dậy đi tới bàn làm việc kéo một cái ngăn ra, lấy một bức thánh chỉ và khối Ngọc tỷ đặt lên bàn.

Hắn chậm rãi đặt bút xuống viết lên thánh chỉ, nội dung là gì thì chỉ có hắn mới biết rồi đóng quốc ấn xuống.

* * *

Sở Nguyệt vòng ra cửa sau, dắt một con ngựa đã được chuẩn bị sẵn đi, nàng cứ nghĩ mình đã bỏ thuốc vào rượu của tất cả mọi người nên sẽ không bị ai phát hiện cả, nhưng..

"Nữ nhân vô lương tâm này, nàng cứ bỏ mặc tất cả mọi người mà đi như vậy sao?"

Sở Nguyệt xoay người lại, kinh ngạc nhìn người đó:

"Ngọc Tử Phong.. Sao ngươi.."

"Sao ta không bị hôn mê à.. Tinh Linh tộc bọn ta có khứu giác đặc biệt nhạy bén, sớm phát hiện ra nàng động tay động chân vào rượu rồi."

Ngọc Tử Phong lại cười hề hề: "Ngại quá Nguyệt Nguyệt, ta cũng đã tự ý xem thư của nàng trước khi đưa cho nàng.."

"Ngươi.. Ngươi trở về ngủ đi, cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra."

Ngọc Tử Phong lập tức la oai oái: "Như vậy làm sao được!"

"Ta cũng muốn được đi cùng nàng, nàng đừng hòng đuổi ta đi, nếu không ta đi đánh thức mọi người dậy đấy!"

"Ngươi.."

"Nguyệt Nguyệt.. Nếu nàng đã không đành lòng rời xa Lạc Ly Trần đáng ghét kia sao lại bỏ đi."

"Ngươi đừng nói nữa."

"Được, được, ta không nói.. Hoàng lăng kia nguy hiểm khôn lường nàng không thể đi một mình, hoặc là dẫn ta theo hoặc là ta đi gọi tất cả mọi người dậy đi cùng nàng, nàng chọn đi."

Sở Nguyệt thật hết cách với hắn:

"Rồi, rồi, muốn đi thì đi.."

"Cũng may chỉ có mình ngươi nếu không ta.."

"A, cái đó thì.."

"Sao nữa?"

Ngọc Tử Phong vô tội cười cười nhìn về một hướng, Ám Nhất và Tiêu Y bước ra. Sở Nguyệt liền gằn lên: "Ngọc Tử Phong!"

"A, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ta cũng không có nói gì với họ đâu, tự hai người họ nhận thấy sự khác thường của nàng sau đó ép buộc ta nói ra thôi."

"Sao hai người lại.."

Ám Nhất và Tiêu Y cúi đầu, Tiêu Y nói: "Từ trước đến nay Huyết Ảnh Lâu truyền tin bằng pháo hiệu, hoặc bằng Nhẫn lệnh chưa bao giờ truyền thư tay."

Ám Nhất tiếp lời: "Vậy mà trong lúc dùng bữa người lại nói dối, chắc chắn là có chuyện gì đó."

Sở Nguyệt nhìn hai người nghiêm nghị bảo:

"Lập tức trở về phòng ngay."

"Tiểu thư, thuộc hạ.."

"Đây là mệnh lệnh!"

Ám Nhất, Tiêu Y quỳ rạp xuống kiên quyết không đi.. Đã lâu rồi giữa chủ tử bọn họ mới có không khí nặng nề này.

Hai người lấy ra hai con dao găm, đây là dao găm được nàng ban tặng cho tử sĩ thân cận, thể hiện sự anh dũng trung thành.

"Khi gia nhập Huyết Ảnh Lâu tiểu thư đã tự tay tặng cho các tử sĩ của mình một con dao găm này, chúng thuộc hạ đã tuyên thệ trước nó, lời thề trung thành tuyệt đối, có chết cũng phải bảo vệ người chu toàn."

"Nếu không giữ được lời thề sẽ chết dưới lưỡi dao này. Thuộc hạ và Tiêu Y thân là cận vệ thân cận nhất của người, nếu không thể chiến đấu vì người, thà chết còn hơn."

"Sao hả, còn uy hiếp ta, có phải không còn xem lời nói của ta ra gì nữa, có phải không?"

Đôi mắt Tiêu Y đỏ hoe, thành khẩn nhìn nàng:

"Tiểu thư, bọn muội khi nhận người làm chủ tử đã từng thề trước dao găm này dù có chết cũng phải bảo vệ người chu toàn. Tiêu Y cầu xin người, đừng bỏ hai bọn muội ở lại, bọn muội chỉ muốn ở cạnh người."

Ngọc Tử Phong đành lên tiếng xen vào: "Nguyệt Nguyệt, nàng không thể phụ lại lòng trung thành của họ đâu, cho họ đi theo đi, thêm một người thêm một phần sức."

Sở Nguyệt thở dài im lặng thật lâu, sau đó bất đắc dĩ phất tay:

"Đứng lên đi.. Được rồi, nếu không lại mang mạng mình ra ép ta, ta gánh không nổi đâu.."

Ám Nhất và Tiêu Y vui mừng đứng dậy: "Đa tạ tiểu thư!"

"Được rồi, chúng ta xuất phát."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 143: Giang sơn chỉ là bức họa​

Mặt trời dần ló dạng, tia nắng dịu nhẹ xuyên qua từng tán lá xanh.

Hoàng cung đèn hoa giăng giăng kết kết đỏ rực lộng lẫy, cung nhân tới lui tất bật chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ.

Trong đại chính điện, mọi thứ bày trí một màu vàng chủ đạo tráng lệ và uy nghiêm.

Các quần thần văn một bên, võ một bên, trong trang phục quốc triều màu xanh đen, tay cầm Ngọc Tấu đứng ngay ngắn chờ đợi.

Nhưng một lúc sau, thay vì nghi giá tiến vào, lại là Lý công công từ trong đi ra hai tay cung kính nâng một bức thánh chỉ, sau đó hô lớn:

"Thánh chỉ đến!"

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó quỳ xuống.

Lý công công mở thánh chỉ và trịnh trọng thông báo:

"Nhận mệnh hoàng ân - Trưởng hoàng tử Hiên Viên Ly Trần thay mặt Tiên Hoàng chiếu viết."

"Trời cao thương xót để huyết thống Bắc Vũ ta nhận tổ quy tông, lại có công tiêu diệt loạn thần thích hợp kế vị.. Tuy nhiên ta tự cảm thấy ngai vị trọng trách nặng nề, ta trước nay lại quen cuộc sống nhân gian, không hợp quy tắc cung nghiêm. Nay, tự nguyện nhường ngôi."

"Trưởng công chúa Hiên Viên Nhược Thủy tài mạo song toàn, tham gia nhiếp chính đã lâu là bậc nhân trung chi phượng của Bắc Vũ."

"Lại có công tham gia tiêu diệt loạn thần, xứng đáng lên ngôi. Phong hiệu Trấn Bắc Minh An, lên ngôi hoàng đế, thịnh trị thái bình thiên hạ. Khâm thử!"

Xôn xao. Xôn xao.

"Tân Nữ vương Bệ hạ vào điện!"

Hiên Viên Nhược Thủy bước trên thảm nền hoa đỏ chậm rãi tiến vào, bên cạnh là Lãnh Nhất và Lãnh Nhị cùng một đại đội nghi giá uy nghiêm đi vào.

Một thân cung trang lộng lẫy màu đỏ thêu kim long tinh xảo như đang nhảy múa, tà váy dài phủ trên mặt đất uy nghiêm khí thế, từng bước đi tôn lên vẻ uy quyền của đế vương.

Dừng trước Lý công công, Hiên Viên Nhược Thủy quỳ xuống lãnh chỉ, rồi đưa cho Lãnh Nhất, sau đó Lý công công đưa cho nàng ngọc tỷ, nàng nhận lấy đưa cho Lãnh Nhất giữ một bên.

Lập tức có người không phục, liền đứng ra phản đối:

"Xưa nay Bắc Vũ ta chưa từng có nữ nhân làm vua, chuyện này quá hoang đường rồi!"

"Đúng vậy, giang sơn Bắc Vũ sao có thể giao cho một nữ nhân tiếp quản được chứ?"

Lãnh Nhất híp mắt nhìn hai tên quan đó, Hiên Viên Nhược Thủy bình tĩnh đứng đó nhìn hai người kia.

Đây là một trong số những kẻ đi theo Lâm Tử Tề, vì công danh và tổ tiên mà không thể xử trảm, chuyện lớn như vậy, phản đối cũng là đương nhiên.

Lãnh Nhất bước lên, tay chắp sau lưng lớn giọng thông báo:

"Trưởng hoàng tử điện hạ có khẩu dụ: Phàm những kẻ nào dám phản đối đại lễ đăng cơ hôm nay, chính là phạm tội bất kính, lập tức xử trảm!"

"Ngươi.."

"Người đâu, mang hai tên này ra ngoài, giết!"

"Dạ!"

"A! Ngươi.. Ngươi.. Bệ.. Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!"

"Bệ hạ tha mạng! Thần không dám! Bệ hạ.."

Những người khác im lặng nhìn nhau, chẳng ai dám bất kính nữa, Lý công công hài lòng cười rồi hô lớn:

"Đại lễ đăng cơ đã thành, hành lễ."

Hiên Viên Nhược Thủy ngồi lên ngai vàng, trang nghiêm nhìn xuống.

Tất cả mọi người quỳ thẳng người rồi cúi đầu sát đất:

"Nữ vương Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

* * *

Sở Nguyệt, Ngọc Tử Phong, Ám Nhất và Tiêu Y phi ngựa trong đêm, trời vừa sáng đã ra khỏi hoàng thành, dừng lại ở một khu rừng để chợp mắt một chút.

Sở Nguyệt ngồi cạnh đống lửa đã cháy tàn, yên lặng chờ mọi người thức giấc.

Ngọc Tử Phong tỉnh dậy đầu tiên, thấy nàng ngồi đó ngây người liền đứng dậy, sẵn chân đá đá Ám Nhất và Tiêu Y thức giấc.

"Hi hi.. Chào buổi sáng Nguyệt Nguyệt~Thật là hạnh phúc quá đi vừa mở mắt ra đã được nhìn thấy nàng rồi."

"..."

Sở Nguyệt.

Tiêu Y còn đang chưa tỉnh ngủ nghe thấy liền giật giật miệng:

"Trình độ nói nhảm của ngươi đã đạt cấp bậc thượng thừa rồi."

Ám Nhất giơ tặng Tiêu Y ngón cái. Ngọc Tử Phong xù lông:

"Nha đầu thối, nói ai vô sĩ hả?"

"A, ta nói nhỏ như vậy mà ngươi cũng nghe được, lợi hại lợi hại, không uổng công trời ban cho ngươi đôi tai lớn hơn người thường."

Ngọc Tử Phong nghẹn họng, bày ra bộ dáng uỷ khuất rưng rưng nhìn nàng: "Nguyệt Nguyệt, bọn họ ăn hiếp ta."

".. Thôi nào, mới sáng sớm đã ồn ào rồi." Sở Nguyệt chỉ trái cây được đặt trên lá cây dưới đất:

"Mọi người đi vệ sinh rồi ăn một chút hoa quả ta hái lót bụng đi, sau đó chúng ta đến hoàng lăng thăm dò tình hình."

"Được thôi Nguyệt Nguyệt."

"Dạ, tiểu thư."

Bên cạnh nơi bọn nàng dừng chân có một con suối nhỏ, mọi người chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo, mấy người nào đó cũng không quên chọc phá nhau, náo loạn ồn ào cả một buổi.

Sở Nguyệt nhìn bọn họ đùa giỡn bất giác cười theo, sau đó thở dài.. Không biết lần này dẫn họ theo là đúng hay sai?

Còn có Lạc Ly Trần.. Chắc cũng đã làm lễ xong rồi đi.

Sau đó, mọi người chuẩn bị đi bộ vào rừng, để thăm dò hoàng lăng.

Bất chợt có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, hai con ngựa xuất hiện trong màn sương mờ, đến khi nhìn rõ mọi người đều kinh ngạc, Tiêu Y che miệng thốt lên:

"Là vương gia!"

"Có cả Trác Chi Vũ nữa!"

Sở Nguyệt sững sờ mà bất động tại chỗ.

Đến khi Lạc Ly Trần xuống ngựa từ từ bước tới trước mặt nàng, nàng nói không nên lời:

"Sao.. Sao chàng lại.."

Lạc Ly Trần hùng hổ bước tới ôm chầm lấy nàng.

Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy thân thể lạnh lẽo của nàng, nàng có thể cảm nhận được hắn run lên một cái, sự lo lắng của hắn khiến sóng mũi nàng cay cay:

"Lạc Ly Trần.."

Sở Nguyệt ôm lấy hắn thật chặt. Mọi người cảm thấy trái tim mình mềm đi, chỉ có Ngọc Tử Phong đang rơi vào trạng thái thất thần..

Thật ra đây cũng là một phép thử, hắn nói cho Lạc Ly Trần biết sự việc này, chính là muốn xem quyết định Lạc Ly Trần đưa sẽ là gì?

Liệu Lạc Ly Trần có vì Sở Nguyệt mà từ bỏ cả một giang sơn, từ bỏ quyền lực chí tôn và vinh hoa phú quý không?

Trái tim Ngọc Tử Phong khé đau nhói, nở nụ cười chua xót.. Dường như hắn đã thua thật rồi.

Lạc Ly Trần buông nàng ra, tỏ ra hờn giận oán trách:

"Nàng nữ nhân vô lương tâm này, không phải chúng ta đã hứa dù có chuyện gì cũng phải ở cạnh nhau sao? Nàng dám chuốc thuốc mê ta, bỏ ta lại mà đến đây."

Sở Nguyệt khịt khịt mũi: "Sao chàng lại đến đây? Còn việc đăng cơ thì sao?"

"Không đăng cơ nữa, ngai vị đó ta vốn không muốn, đó cũng không phải thuộc về ta, ta đã giao lại cho hoàng tỷ rồi tỷ ấy sẽ hoàn thành tốt hơn ta."

"Còn thuốc mê.."

Sở Nguyệt từ ngơ ngác chuyển sang hậm hực liếc một cái sắc lẹm tới Ngọc Tử Phong.

Tinh linh nào đó lùi về sau ba bước, trốn sau gốc cây.

Lạc Ly Trần hừ hừ nhìn nàng: "Nhờ Ngọc Tử Phong cảnh báo nên ta đã sớm kêu Trác Chi Vũ chuẩn bị thuốc giải vẫn rất tỉnh táo.. Nàng đó, dám bỏ rơi ta sao."

Sở Nguyệt rụt cổ lại, lén nhìn Trác Chi Vũ đã nghe hắn ai oán:

"Ngươi đó, dám đến cái nơi nguy hiểm trùng trùng này một mình, đi thì lôi Lạc Ly Trần đi cùng có gì không tốt, để giờ hắn lôi cả ta đi theo, ta sợ chết, ta đâu có muốn đi, sao ta khổ quá vậy nè."

Sở Nguyệt khịt mũi.. Biết ngươi nhát gan sợ chết ta mới không cho ngươi theo đó không phải sao.

Ngẩng đầu lên lại thấy Lạc Ly Trần bộ mặt lạnh tanh với mình, nàng liền cúi đầu như con cún nhỏ làm sai, sau đó mới ngẩng đầu lên:

"Không đúng, chàng.. Chàng sao có thể giận ta. Ta mới là người phải tức giận đây."

"..."

"Tiểu Bạch đã kể cho ta biết rồi, khi Ma Pháp Trượng phá bỏ phong ấn thì chàng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, đúng không?"

"Chàng vì ta mà bị thương, vì ta mà cưỡng chế phong ấn bị ma khí xâm nhập vào người bị giày vò đau đớn."

"Ta.. Ta làm sao dám cho chàng theo đây."

Mọi người khiếp sợ nhìn Lạc Ly Trần. Chuyện này là sao chứ?

Lạc Ly Trần bị nàng làm mất nhuệ khí, thấy nàng đáng thương hề hề như vậy hắn vừa buồn cười vừa đau lòng:

"Được rồi.. Ta xin lỗi, ta không nên giấu nàng. Nhưng Ma Pháp Trượng là chìa khóa để nàng lấy khối Huyễn Kim pha lê."

Sở Nguyệt đẩy đẩy Lạc Ly Trần đi: "Ta mặc kệ, tới lúc đó sẽ có cách khác, chàng mau trở về đi, ta sẽ không cho chàng đi theo."

Trác Chi Vũ cũng bị những lời nói của Sở Nguyệt dọa cho ngây người, khi hồi thần lại liền chạy tới kéo áo Lạc Ly Trần kích động dò hỏi:

"Cô ấy vừa mới nói cái gì? Ngươi.. Ngươi, không thể nào, không thể nào!"

"Trong người ngươi có ma khí hay không làm sao ta không biết được? Ngày nào ta cũng kiểm tra cho ngươi mà, sao có thể.."

Lạc Ly Trần thành thật nhận lỗi:

"Xin lỗi, mỗi ngày Tiểu Bạch đều đưa nội đan của nó cho ta mượn, nội đan thánh thú tu luyện ngàn năm linh khí mạnh mẽ, nên mới che giấu được ma khí trong người ta."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Trác Chi Vũ có cảm giác mình bị tổn thương mà ôm trái tim:

"Ôi, ngươi, sao ngươi có thể qua mặt ta như vậy."

Trác Chi Vũ tìm một chỗ ngồi để tự mình chữa lành vết thương lòng.

Lạc Ly Trần kéo kéo góc áo của nàng:

"Nguyệt nhi nàng cũng đừng đuổi ta về, ta đã tới đây thì sẽ không trở về đâu. Nàng yên tâm, ta không muốn chết, cũng sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm gì."

Sở Nguyệt và Trác Chi Vũ cạn lời, biết tính cách cứng rắn của Lạc Ly Trần như vậy thì biết làm sao, nàng chìa tay ra:

"Giao Ma Pháp Trượng cho ta, ta mới cho chàng đi cung."

Lạc Ly Trần suy nghĩ một vài giây, rồi cười gật đầu:

"Nghe theo nàng hết."

Hắn triệu hồi Ma Pháp Trượng ra đưa cho nàng, Sở Nguyệt cất ma trượng vào không gian của mình mới yên tâm đôi chút.​

"Được rồi chứ, chúng ta đi thăm dò hoàng lăng thôi."
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 144: Tiến vào hoàng lăng​

Bọn nàng từ từ tiến lại lãnh địa hoàng lăng, binh lính đã rút lui chỉ còn rất nhiều hắc y sát thủ của Thiên Ẩn môn đang chiếm giữ.

Dây chuyền gợn sóng trên cổ nàng lại nhấp nháy ánh sáng, Thất quỷ yêu nhân Tử Lam Thanh từ bên trong đi ra.

Sở Nguyệt lên tiếng: "Ta sẽ mở đường, mọi người nhân lúc hỗn loạn đi vào lăng trước đi."

"Để ta mở đường."

Nàng nhìn hắn kiên định nói: "Không, để ta."

Lạc Ly Trần không nói nữa chỉ gật đầu với nàng.

Sở Nguyệt một lưng thẳng tắp đi ra, Tử Lam Thanh giật mình nhìn nàng vừa đi vừa triệu hồi kiếm.

"Chết tiệt, mau bắt nàng ta lại!"

Sát thủ lập tức rút kiếm đồng loạt xông đến tấn công nàng, Sở Nguyệt tăng tốc chạy, giơ kiếm lên cao rồi bổ xuống, thanh kiếm của một tên sát thủ bị chặt đứt ăn trọn một kiếm mà khụy xuống.

Nàng ra tay vô cùng dứt khoát, gãy gọn, một kiếm đoạt mạng, Tử Lam Thanh xông đến trên tay là chiếc ô đã gấp lại, keng, Sở Nguyệt dùng thân kiếm đỡ lấy, sau đó tung cước đá vào cổ tay nàng ta.

Tử Lam Thanh nghiến răng mạnh mẽ xoay chiếc ô trên tay, lập tức cuồng phong nổi lên dữ dội, chiếc ô sắc bén lao tới Sở Nguyệt vung kiếm đánh trả.

Lạc Ly Trần liền nói: "Đi."

Mọi người lập tức chạy vào cửa ra vào hoàng lăng, Lạc Ly Trần theo sau bảo vệ.

Tử Lam Thanh nhìn thấy muốn đuổi theo nhưng đã bị nàng vung kiếm chặn lại, nàng ta bung ô ra che chắn tầm mắt nàng, trên đỉnh ô lại có một con dao đâm tới, Sở Nguyệt nghiêng đầu né tránh.

Bất chợt Tử Lam Thanh từ tay cầm của chiếc ô rút ra một thanh kiếm, một tay nàng ta lại bung ô chặn tầm mắt Sở Nguyệt tay kia thì đâm kiếm tới.

Sở Nguyệt ngã người ra sau vung kiếm từ dưới lên, Tử Lam Thanh thu kiếm lại vào cán, liên tục xoay chiếc ô.

Lập tức từ chiếc ô đỏ có vô số cánh hoa rơi ra tạo nên cơn mưa rực rỡ lại vô cùng sắc bén, bay về phía nàng.

Sở Nguyệt nâng kiếm vung linh lực đi, một nguồn ánh sáng lam từ kiếm phát ra, tạo thành kiên giáp bảo vệ vô cùng chắc chắn che chở cho nàng.

Tử Lam Thanh cắn môi, xoay người một cái, chiếc ô lần nữa xoay mạnh, lần này chiếc ô màu đỏ phân thân ra thành 5 chiếc ô mà điên cuồng xoay chuyển, mang theo gấp bội số cánh hoa ban đầu, dày đặc mà lao tới như chuẩn bị cắt xé con mồi.

Sở Nguyệt vững vàng đứng im y phục đỏ đen tung bay trong gió, nàng đặt hai ngón tay lên lưỡi kiếm, giọt máu đỏ tươi bị hấp thú lấy, thanh kiếm bùng lên ánh sáng đỏ rồi thay đổi thành Phượng Huyết Kiếm.

"Bạo Vũ!"

Phượng Huyết kiếm xuất ra một nguồn ánh sáng đỏ, thổi bật những cánh hoa đẹp mà nguy hiểm kia về phía Tử Lam Thanh, nàng ta chỉ thấy mặt mình đau rát một cái, một vết cắt xuất hiện trên gò má xinh đẹp.

Sở Nguyệt phất tay, thanh kiếm dù bị cánh hoa bao lấy nhưng cũng chẳng cản bước được mà điên cuồng xông thẳng tới, đâm xuyên những chiếc ô kia.

Tử Lam Thanh cố gắng dùng ô che chắn ở trước mình, nhưng một cơn lốc xoáy phóng tới chốc đã hóa thành con rồng gió uy vũ quấn lấy.

Phượng Huyết kiếm như một máy khoan uy lực mà xuyên qua khiến con dao trên đỉnh ô tan rã rồi xé toạc chiếc ô xuyên thẳng qua người Tử Lam Thanh.

"AAA!"

Tử Lam Thanh hét lên một tiếng thảm thiết, cả người phát ra tia sáng sau đó tan biến thành tàn lửa nhỏ.

Sở Nguyệt thu kiếm lại, sau đó đuổi theo mọi người.

Băng qua những đoạn hành lang mờ ảo, nàng nhìn thấy mọi người đang bị sát thủ chặn đánh và đã giải quyết êm xuôi, Sở Nguyệt lại nhíu mày:

"Lạc Ly Trần đâu rồi?"

Trác Chi Vũ tựa vào tường thở gấp chỉ vào một góc:

"Chẳng phải hắn ở đó.. Ủa?"

Mọi người lúc này mới nhận ra không thấy bóng dáng của Lạc Ly Trần đâu nữa.

Sở Nguyệt cảm thấy rất bất an, lấy bản đồ phác thảo của Lạc Ly Trần ra nhìn một cái:

"Huyễn Kim pha lê đang ở Tiêu Quang đại điện, trung tâm của hoàng lăng, trước mặt có 4 đường, ta đi bên này, ÁM Nhất, Tiêu Y đi bên kia, Trác Chi Vũ đi ở giữa, Ngọc Tử Phong đi đường con lại, khi nào tìm được đại điện thì thổi tiêu ngắn truyền tín hiệu cho mọi người."

"Được."

Mọi người lại chia nhau thành bốn hướng, hoàng lăng được thiết kế như một mê cung khiến người ta phải đau đầu, hơn nữa cũng không ích cơ quan tử thần.

Ám Nhất, Tiêu Y cẩn trọng từng bước đi về trước, không gian phía trước tối đen như mực, Tiêu Y không khỏi có chút ớn lạnh, đột nhiên dưới chân bị lún xuống, cạch, Tiêu Y cứng đờ.

"Chết tiệt."

Ám Nhất và Tiêu Y la lên một tiếng cả hai bị rơi xuống một cái hố đen, tiếp đất một cách đau đớn.

"Ôi.. Xương cốt của ta."

Ám Nhất đỡ tiểu cô nương dậy, đột nhiên khựng lại "

" Có âm thanh gì đó.. "

Hai người nín thở dựng tai mà lắng nghe.. Dần dần, dần dần có một chuỗi âm thanh 'Lộc cộc lộc cộc' vang lên ngày càng rõ.

Tiếp đó là một quả cầu đá to lớn gấp 3 cơ thể người cuộn tròn, lăn đều hướng về phía hai người y như một cỗ máy muốn nghiền nát mọi thứ.

" Chạy mau! "

Tốc độ rất nhanh được rút ngắn, trong lúc nguy hiểm Ám Nhất phát hiện phía trước một cái hang động, liền chỉ tay về phía đó:

" Phía trước ở góc trái có một lối đi, mau nhảy vào! "

Lộc cộc lộc cộc..

Quả cầu đá lăn trên đất theo đường thẳng mà bỏ qua hai người, Tiêu Y ngồi bệt trên đất, mặt mày nhăn nhó:

" Dọa chết người ta rồi. "

" Nào, không sao chứ, chúng ta đi tiếp đi

* * *

Bên phía Sở Nguyệt, nàng vô tình đẩy một bức tường có thể xoay được rồi đi vào, trước mặt lại là một tẩm điện điêu tàn, chánh giữ có một cái tháp, xung quanh là những bộ xương người đang bò đến cái tháp nhỏ đó, hình ảnh vô cùng quả dị.

Nàng đi về phía cái tháp, đó là cái tháp mô phòng nhiều tầng chỉ ngang đến hông nàng, khẽ xoay một cái, một cánh cửa đá thình lình mở ra.

Vừa đi đi vào thì những bộ xương xung quanh hóa thành những ngọn lửa ma màu lam, kèm theo tiếng u linh đang gào thét đòi mạng, làm người ta đinh tai nhức óc.

Sở Nguyệt khó chịu ôm hai tai của mình.

"Ma âm?" - Âm thanh của sự chết chóc, có thể làm cho thất khiếu con người tổn hại và chảy máu.

Sở Nguyệt niếm chú triệu hồi Lục Ngọc, nhanh chóng đặt lên miệng thổi ra một đoạn âm bén nhọn nhưng lại vô cùng hiệu quả ngăn chặn ma âm.

Sở Nguyệt triệu hồi Thiên Hỏa thần cung, đạp chân bay lên cao rồi vào thế vương cưng, ba mũi tên vàng kim hiện ra rồi bắn đi.

Các ngọn lửa ma bị tan biến, nàng liền nhanh chân chạy vào con đường vừa mới ra kia.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 145: Bát quái trận​

Trong một tẩm điện sâu bên trong hoàng lăng, nơi này không có bất cứ đồ vật nào, chỉ có bốn bức tường với những ký tự và hoa văn chạm khắc kỳ lạ vô cùng huyền bí.

Nổi bật nhất chính có một bức tường cao lớn chạm khắc hình bát quái âm dương hiện ra đồ sộ ở trung tâm.

Xung quanh có những ô vuông khắc những ký tự kỳ lạ, chính giữa còn có một cái đầu sư tử gặm xiềng xích bằng sắt, đôi mắt đính bảo ngọc trắng lấp lánh.

Trác Chi Vũ khoanh tay trước ngực nghiền ngẫm một lúc.

Lạch Cạch.

Trác Chi Vũ giật mình tay nên kim châm có độc lên: "Ai?"

Một bóng dáng sặc sỡ xuất hiện, Ngọc Tử Phong từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng:

"Ể, là ngươi à, không ngờ con đường kia lại dẫn đến chỗ này đó nha."

Trác Chi Vũ thả lỏng người: "Làm ta giật mình."

"..."

"Hửm, cái gì vậy?"

Ngọc Tử Phong nhìn bức tường khổng lồ trước mặt, Trác Chi Vũ liền nói: "Có lẽ là một trận pháp cơ quan.. Ta nghe nói trong hoàng lăng được cài đặt rất nhiều cơ quan ngầm, có một nơi có thể thông qua các phòng chắc là nơi này, cơ quan ở đây có thể tạm dừng mọi cơ quan, như vậy lúc đi vào sẽ không bị thương nữa."

"Hay quá vậy, vậy ngươi có thể phá giải thứ này không?"

Trác Chi Vũ lại im lặng sau đó mặt mày đày đau khổ nói:

"Ta không dám đâu, bao quanh tẩm điện này có dung nham nóng chảy đó, nếu nhấn phải cơ quan tự hủy cả hoàng lăng này sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa đó."

"!"

Trác Chi Vũ rất sợ hãi không tự tin vào bản thân, hắn rất sợ chết nhưng càng sợ hại chết bằng hữu của mình hơn.

Ngọc Tử Phong liền vỗ vai hắn: "Ta tin ngươi làm được."

".. Nhưng ta sợ, lỡ mất mạng thì sao.."

"Con đường vào trung tâm hoàng lăng vẫn còn rất dài, nếu mọi cơ quan điều bị tạm ngưng thì rất có lợi cho chúng ta."

"Nhưng mà.." Trác Chi Vũ hít vào một cái rồi gật đầu:

"Được rồi, ta sẽ làm được!"

Trác Chi Vũ nghiêm túc quan sát những ô hoa văn trên trận pháp, suy nghĩ thật kỹ càng, rồi đặt tay lên một ô vuông, nhịp tim đập nhanh bất thương, hắn hít vào thở ra rồi dùng sức ấn mạnh!

"Cạch."

Bát quái âm dương không có sáng lên, ngay từ bước đầu.. Đã sai!

"Cẩn thận!"

Ngọc Tử Phong nhanh như chớp nắm lấy cổ áo Trác Chi Vũ kéo qua một bên, vô số mũi tên sắc nhọn bắn ra, nếu người đứng đó e là đã mất mạng ngay tại chỗ.

"Ôi trời xanh ơi.." Trác Chi Vũ run rẩy ôm lấy tim mình.

Ngọc Tử Phong nhìn hắn ho khụ một cái rồi nhắc nhở:

".. Ngươi, cẩn thận chút."

Trác Chi Vũ gật đầu, hít vào một hơi rồi tiếp tục nghiên cứu bát quái trận.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, Trác Chi Vũ bắt đầu đổ mồ hôi tay, tập trung cao độ hơn, từng bước đi điều suy nghĩ cẩn trọng, cạch một tiếng, hai người đàn ông điều căn thẳng.

Hình bát quái lại sáng lên một nửa.

"Được rồi!"

Trác Chi Vũ thuận thế xông lên, từng bước từng bước ấn vào các ô hoa văn, trận pháp dần dần được thắp sáng.

Cho đến khi chỉ còn lại một ô vuông cuối cùng, nhưng khả năng nguy hiểm cao hơn.. Trác Chi Vũ hồi hộp mím môi, sau đó nhắm mắt ấn mạnh xuống.

"Cạch."

Cả một hình bát quái trên tường bừng sáng hoàn hảo, hai honhf tròn đen trắng xuất hiện một ô công tắc hình tròn.

"Thành công rồi!"

Trác Chi Vũ và Ngọc Tử Phong ấn mạnh một cái.

Ở nơi khác, Ám Nhất Tiêu Y đang bị bốn bức tường sắp đè nát thì đột nhiên bốn bức tường tự giác lùi lại, hai người khụy trên đất thở hổn hển.

Sở Nguyệt bị vô số bộ xương vây quanh, đột nhiên các bộ xương liền rũ rã biến thành bột mịn rơi xuống đất, nàng thở phào một cái.

Trác Chi Vũ ngồi bệt xuống đất nghỉ mệt, Ngọc Tử Phong lấy từ không gian của mình ra một bình rượu:

"Không tệ nha, không hổ là cánh tay đắc lực của Lạc Ly Trần kia."

Trác Chi Vũ nhìn tinh linh nào đó, chắc là Ám Nhất Tiêu Y đã nói gì đó với tên này rồi.

"Hứ, đó là tất nhiên, ta là thiên tài mà."

"..."

Ngọc Tử Phong khẽ nhìn Trác Chi Vũ rồi cười hỏi:

"Này, ngươi cứ luôn miệng bảo bản thân mình sợ chết, vậy tại sao ngươi lại đi theo Ly Trần vậy?"

"Hắn là Điện chủ của Tu La Điện, đi theo hắn không phải sẽ rất nhiều gặp nguy hiểm sao?"

Trác Chi Vũ nhấp một chút rượu rồi cười nói:

"Đúng vậy nhỉ.. Nhưng biết làm sao được, cuộc đời của ta từ khi bắt đầu đã chỉ có thể đi theo hắn."

Trác Chi Vũ như hồi tưởng lại mà nói:

"Ta sinh ra đã bị bỏ rơi được một người ăn mày nhận nuôi, ông dạy cho ta những chiêu trò lừa gạt trộm cắp để tồn tại, ta lăn lộn ở đầu đường xó chợ, để tìm cái ăn, bị đánh, bị mắng, bị xua đuổi.. Đó là thứ ngày nào ta cũng phải chịu đựng."

"Có lúc ta tự hỏi, rốt cuộc tại sao ta không chết quách đi cho rồi, sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Có lần, ta giành ăn với một đám ăn mày khác, không may bị chúng đánh cho máu me đầy người, đến đi cũng không đi nổi, lúc đó ta mới thấy sự đáng sợ khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, ta cứ nghĩ lần này xong đời thật rồi."

"Nhưng mà.. Lạc Ly Trần lại xuất hiện, rõ ràng chúng ta bằng tuổi nhưng giữa nền trời u ám, đôi mắt hắn tĩnh lặng như nước lại mang theo khí thế trói buộc khiến người ta phải sợ hãi."

"Ta cũng sợ lắm lúc đấy chỉ là thiếu niên bận tiện thôi mà, còn hắn cứ đã là Ly vương cao quý ở trên cao.. Hắn không ngại dơ bẩn mà chìa tay ra trước mặt ta."

Ngọc Tử Phong nhìn Trác Chi Vũ một cách đăm chiêu.

".. Người đời khi nhắc đến Tu La Điện, ngoài sợ hãi thì còn có sự né tránh như tránh tà.. Còn với ta, Tu La Điện chính là nhà, còn Lạc Ly Trần chính là thân nhân duy nhất trong ngôi nhà ấy."

"Tuy hắn lúc nào cũng bày ra bộ mặt vô cảm bất cần đời, nhưng hắn thật ra tốt lắm, hắn biết ta thích học y, liền tặng ta một thư viện toàn là y sách, cho ta thực hiện mơ ước vốn không thể chạm tới của mình."

"Sau này ta mới tự nhủ với bản thân, chỉ cần Lạc Ly Trần muốn làm, ta sẽ bên cạnh ủng hộ hắn.. Tâm nguyện của Lạc Ly Trần, cũng sẽ là tâm nguyện đời này mà ta phải thực hiện."

Ngọc Tử Phong khẽ mỉm cười xem như đã hiểu.

"Có người quan tâm mình như vậy thật tốt.."

Trác Chi Vũ nhìn Ngọc Tử Phong một cái, ngay lúc đó Sở Nguyệt và Ám Nhất Tiêu Y đã đi đến cuối đường rồi tới được chỗ này, mọi người lại tụ họp.

Sở Nguyệt không ngờ lại có chuyện này, lại nhìn bàn đồ một lần nữa, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi:

"Lạc Ly Trần có thật sự vẽ cho chúng ta đường đến Tiêu Quang đại điện không, hay chỉ muốn chúng ta quanh quẩn ở ngoài này?"

".. Cái gì, ngươi nói cái gì vậy?"

Trác Chi Vũ khó hiểu mà nhìn nàng, sao đó lấy bản đồ trên tay nàng nhìn một cái rồi lại đi đến bên cạnh bát quái trận, ngay bên dưới có khắc bản đồ nhỏ, đối chiếu với nhau, Trác Chi Vũ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát:

"Sai rồi.. Chỗ đánh dấu trên bản đồ và Tiêu Quang đại điện không phải cùng một chỗ."

"Cái gì!"

Sở Nguyệt tới xem bản đồ điêu khắc, sau đó như nghĩ tới gì đó vội vàng chạy đi:

"Nguy rồi."

Mọi người vội vàng chạy theo sau nàng.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 146: Tiêu Quang đại điện​

Lạc Ly Trần đã sớm có mặt tại Tiêu Quang đại điện, nơi này long mạch dồi dồi, vô cùng yên tĩnh, trước mặt hắn là bốn cái cột đá chạm khắc hình rồng xèn xẹt những tia sét bao bọc một khối tinh thể bát diện thủy tinh, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam tựa đại dương, sục sôi sinh khí, liên tục thả vào không trung những hạt bụi sáng lấp lánh tựa như trái tim đang đập của nơi thờ linh thiên.

Mà bảo vệ khối pha lê là ba tầng ánh sáng đỏ, lục, tím vô cùng kiên cố.

Lạc Ly Trần vạch áo ra nhìn xuống, một cái vòng tròn thu nhỏ như một trận pháp liên tục xoay tròn phát ra ma khí mạnh mẽ, hắn thở dài một cái rồi triệu hồi ra một thứ.

Ma Pháp Trượng vốn dĩ đã đưa cho nàng lại nằm gọn trên tay hắn, hắn khẽ vuốt ve rồi nói:

"Thế nhân đều bảo ngươi là tà vật mang đến chết chóc tang thương, nếu hiện tại ngươi chấp nhận ta là chủ nhân rồi, thì chí ít hãy cho ta mượn sức mạnh này.."

Thờ thẫn trong chốc lát, Lạc Ly Trần đi tới trước mặt ba tầng phong ấn, nhìn vào khối pha lê trong suốt đẹp đẽ kia..

Hắn ghim mạnh Ma Pháp Trượng trên đất, rồi ngồi xếp bằng ở đối diện, một cái kết giới màu tím xuất hiện bao bọc lấy Lạc Ly Trần.

Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ linh khí dồi dào ở xung quanh chuyển hóa vào cơ thể và Ma Pháp Trượng.

Nhóm người của Sở Nguyệt sắp đến nơi thì lại bị chặn đường, Mộc Liên Hà nghiến răng:

"Vậy mà các ngươi vẫn chưa chết?"

"Tránh ra!"

Ngọc Tử Phong nói nhỏ với Sở Nguyệt: "Lát nữa nàng đi trước, chỗ này giao cho bọn ta."

Sở Nguyệt gật đầu. Dương Sát không có kiên nhẫn giơ tay:

"Hôm nay các ngươi ai cũng không thể thoát, giết!"

Lập tức hai bên lao vào đánh nhau quyết liệt.

Sở Nguyệt nhân cơ hội đó chạy đi, Mộc Liên Hà vung thanh kiếm từ phía sau tấn công nàng lại bị Ngọc Tử Phong xuất hiện đánh bật kiếm ra.

"Nữ nhân xấu xa, đối thủ của ngươi là ta đây."

Mộc Liên Hà hừ lạnh cầm kiếm tấn công Ngọc Tử Phong, tiếng binh khí vang lên không dứt.

Sở Nguyệt lao thật nhanh về phía trước, đẩy mạnh cửa lớn đang khép hờ của Thiên Quang đại điện ra.

Cánh cửa chậm rãi tách sang hai bên, đập vào mắt nàng chính là Lạc Ly Trần đang ngồi hấp thụ tiên khí của nơi này.

Ma Pháp Trượng.. Lại đang lơ lửng trước mặt của hắn?

Sở Nguyệt chạy đến bên cạnh Lạc Ly Trần, bất an mà vỗ mạnh vào tầng kết giới bao quanh người của hắn:

"Lạc Ly Trần. Lạc Ly Trần chàng mau dừng tay."

"Chàng có nghe thấy không?"

"Lạc Ly Trần. Chàng nhìn ta đi. Lạc Ly Trần!"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Đừng tốn công vô ích nữa A Nguyệt."

"Kết giới hắn tạo ra chính là để ngăn cách âm thanh từ bên ngoài, hắn không nghe thấy giọng của nàng đâu."

Sở Nguyệt quay người lại..

Vũ Tử Khuynh một thân lam y thanh nhã cùng mái tóc đen dài được tùy ý vấn bằng lụa đen đầy ma mị, dung mạo tuấn mỹ đầy tà khí, hắn câu môi một nụ cười nhàn nhạt.

Sở Nguyệt bần thần mà nhìn Lạc Ly Trần.

Vũ Tử Khuynh nhàn nhã chắp tay ra sau lưng khẽ cười ôn hòa:

"Ta đã tốn một chút thời gian tìm hiểu, Ma Pháp Trượng trong tay Lạc Ly Trần đúng là một bảo vật hiếm có nhỉ?"

"..."

"Yên tâm đi Lạc Ly Trần sẽ giúp nàng lấy khối pha lê đó."

"Chậc, ta thì rất muốn chiêm ngưỡng bộ dáng bị dày vò trong đau đớn của hắn, không biết sẽ tuyệt.."

"Đừng nói nữa!"

Sở Nguyệt tức giận nhìn hắn.

Vũ Tử Khuynh thu lại ý cười, ánh mắt trầm lặng mà nàng:

"Nàng chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt đó.."

"Nàng muốn giết ta sao? Nàng vì tên nam nhân đó mà tức giận, còn muốn giết luôn ta sao!"

"Lạc Ly Trần không hề có thù oán gì với huynh cả, tại sao cứ muốn dồn chàng ấy vào chỗ chết chứ?"

Vũ Tử Khuynh trở nên tức giận mà lớn giọng:

"Rõ ràng ta và nàng quen biết nhau trước! Chúng ta ở bên nhau bốn năm, tình cảm ái mộ của ta, tại sao nàng không chịu hiểu mà động lòng với hắn!"

"Nàng vốn dĩ là của ta, nhưng hắn lại muốn cướp nàng đi, ta có thể không hận sao! Có thể cho hắn toại nguyện sao!"

"Ngươi điên rồi.."

"Phải!" Vũ Tử Khuynh bắt lấy cổ tay của nàng, ánh mắt gay gắt:

"Ta điên rồi, ta vì nàng mà điên rồi. Nàng chỉ có thể là của ta, bất kỳ ai muốn mang nàng đi, ta đều sẽ giết kẻ đó!"

Vũ Tử Khuynh bỗng ra tay muốn bắt nàng, nàng tung quyền né tránh, hai người bắt đầu giao đấu, nội lực mạnh mẽ lan ra khắp nơi.

Đúng lúc đó, mấy người Ngọc Tử Phong chạy tới, Mộc Liên Hà và Dương Sát thì đuổi theo sát phía sau.

Sở Nguyệt lui về, mọi người chạy tới chỗ nàng đầy cảnh giác nhìn ba người Vũ Tử Khuynh ở đối diện.

"Lạc Ly Trần đang làm gì vậy?" Ngọc Tử Phong kinh ngạc.

"Còn có Ma Pháp Trượng không phải nàng đang giữ sao?"

Trác Chi Vũ nhìn về phía Lạc Ly Trần lo lắng cau mày.

Sở Nguyệt bất lực trả lời: "Chàng ấy đưa cho ta là giả."

"Cái gì chứ! Vậy.."

Tất cả mọi người đều nghĩ ra một đáp án đáng sợ, khiến bọn họ không muốn tin và không dám tin, chẳng lẽ..

"Vương gia! Vương gia ngài ấy.."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 147: Ta cam tâm tình nguyện​

Tất cả mọi người đều nhìn qua.

Chỉ thấy Lạc Ly Trần có hơi thở hỗn loạn, gương mặt nhợt nhạt mà ôm ngực bộ dáng rất đau đớn, ma khí bùng lên dần dần bao quanh cơ thể hắn.

Đột nhiên Lạc Ly Trần mở bừng mắt ra, đôi mắt màu tím huyền bí tối tăm xuất hiện, Ma Pháp Trượng phát ra hắc khí dần liên kết với cơ thể của Lạc Ly Trần y như đang hấp thụ sức sống từ trong người hắn.

Lạc Ly Trần khụy gối xuống, ngẩng đầu gầm lên một tiếng.

Nguồn sức mạnh cường đại tầng tầng ảnh ảnh phóng ra từ người hắn đánh bật tất cả mọi người văng ra sau, phun một ngụm máu lớn.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cả hoàng lăng vốn được xây dựng bằng Thiết Thạch trăm năm vững chắc không gì có thể làm xê dịch, cũng theo đó run chuyển, tạo ra đất cát mịt mù.

Phóng tầm mắt ra ngoài mà nhìn từ xa, giữ núi non trùng điệp hoàng lăng như đang có cơn địa chấn dữ dội, đất cát mịt mù.

Ba tầng phong ấn bên trong trung tâm cũng từng tầng, từng tầng xuất hiện vết nứt, sau đó không giữ được nữa mà bị công phá cho vỡ tan.

Chỉ có Huyễn Kim pha lê vẫn một khối trong suốt lơ lửng trên không, dùng ánh sáng dịu dàng chậm rãi chiếu sáng xua tan cát bụi.

Lạc Ly Trần quỳ rạp xuống phun ra ngụm máu đen, trên mi tâm đã xuất hiện một vệt hắc ấn ký quỷ dị.

Mọi người ôm ngực ngồi ở trên đất, ngỡ ngàng mà nhìn về phía Lạc Ly Trần.

Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Nguyệt, ánh mắt hắn chỉ phản chiếu lại hình ảnh của người mà hắn để tâm nhất.

Lạc Ly Trần loạng choạng đứng dậy, phất tay một cái để tạo một kết giới giam cầm ba người Vũ Tử Khuynh vào một góc.

Sau đó bước tới chỗ mọi người, biến ra một sợi dây linh lực trói buộc mấy người họ lại với nhau.

"Lạc Ly Trần ngươi làm gì?"

"Mau thả bọn ta ra!"

"Một chút nữa nó sẽ tự cởi trói, mọi người chịu thiệt chút thôi."

Lạc Ly Trần ngồi xuống trước mặt nàng, cố gắng mỉm cười trấn an nhìn nàng, ánh mắt vô tận ôn nhu dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy:

"Đừng khóc.. Nhìn.. Xấu chết đi được."

Đôi mắt của Sở Nguyệt như bị tầng nước mỏng manh che lấp, bao nhiêu cay đắng muốn che không được muốn giấu cũng chẳng xong, nghẹn ngào nói:

"Chàng lại lừa ta. Chàng lại dám lừa ta.."

Lạc Ly Trần đau lòng nhìn nàng, lòng hắn chợt nghẹn đi:

"Xin lỗi.. Ta muốn giúp nàng hồi sinh Huyễn Kết Phách."

Sở Nguyệt vội nắm cánh tay hắn mà lắc đầu:

"Đừng mà, chàng sẽ chết đó, chàng sẽ.."

"Nguyệt nhi ngoan. Huyễn Kết Phách cần máu của ta và nàng."

Lạc Ly Trần lại bắt lấy bàn tay nàng, Sở Nguyệt vùng vẫy lui về sau vừa hốt hoảng vừa tức giận né tránh:

"Lạc Ly Trần!"

"Chàng dám làm như vậy, ta sẽ không nhìn mặt chàng nữa!"

Lạc Ly Trần dùng sức kéo nàng một cái rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi của nàng.

Sở Nguyệt bướng bỉnh mà vùng vẫy nhưng lại cảm thấy toàn thân mình đã kiệt sức, muốn đẩy hắn ra cũng không nổi, nàng thống khổ mà nắm lấy áo của hắn:

"Nhuyễn Cốt Tán.. Chàng lại hạ thuốc với ta?"

Lạc Ly Trần ôm lấy nàng thật chặt, một tay vỗ về lưng nàng, một tay đưa xuống bên vòng tay không gian giới của nàng, ánh sáng đỏ dao động xuất hiện.

"Sẽ nhanh thôi mà Nguyệt nhi."

Hắn lấy đi ngọn lửa Trường Minh, sau đó rạch vào bàn tay nàng một đường nhỏ, lấy thêm ba giọt máu.

Lạc Ly Trần hôn vào trán nàng một cái, rồi đứng dậy đi về phía Huyễn Kim pha lê. Mọi người bị động tác của hắn làm cho sợ hãi vội vàng kêu lên:

"Lạc Ly Trần!"

"Vương gia!"

Sở Nguyệt bị tác dụng của Nhuyễn Cốt Tán làm cho không còn sức lực, mất thăng bằng ngã trên đất, cố gắng bò dậy, đôi mắt đỏ hoe mà lớn giọng:

"Lạc Ly Trần!"

Lạc Ly Trần nâng tay phải lên, ngọn lửa thần bay về phía trước, pha lê trong suốt đẹp đẽ kia như cảm nhận được đây là một phần của mình mà bay tới, cả hai hòa nhập lại làm một.

Kim quang ngày một sáng lên, dịu dàng lại ấm áp..

Lạc Ly Trần lại nhỏ máu của nàng vào pha lê, rồi hắn nhỏ máu của mình lên, máu lập tức hòa tan dần biết mất.

Huyễn Kết Phách đã được nhập thể mà hồi sinh, hào quang bùng lên mạnh mẽ, biến cả không gian bao phủ trong những tia sắc màu rực rỡ lung linh, các màu sắc cứ như tinh túy của đất trời, tạo nên sự đẹp đẽ của một dải ngân hà lấp lánh.

Đúng lúc đó Ma Pháp Trượng cũng bùng lên hắc khí dữ dội khiến Lạc Ly Trần ôm ngực quỳ trên đất, bỗng, một giọng nói xa lạ trầm thấp đầy quái dị len lỏi khắp không gian:

"Ta đã cho ngươi mượn sức mạnh của mình, đã tới lúc ngươi làm vật tế của ta. Ta hỏi ngươi, ngươi có cam tâm tình nguyện không?"

Cam tâm tình nguyện vạn kiếp bất phục sao?

Trên đời này có ai muốn như thế chứ, Lạc Ly Trần nhìn sang Sở Nguyệt, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của nàng, nàng siết chặt hai tay thống khổ cầu xin:

"Lạc Ly Trần, làm ơn.."

Lạc Ly Trần nhìn nàng rồi nở một nụ cười thật dịu dàng, thật rạng rỡ, nhưng lại khiến người ta phải xót xa, một giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống từ khóe mắt hắn:

"Ta.. Cam tâm tình nguyện.."

Sở Nguyệt bật khóc nức nở.

Ma khí đen lập tức từ Ma Pháp Trượng xông thẳng vào người hắn, Lạc Ly Trần đau đớn ngã xuống, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi hình bóng của nàng.

Cuộc đời phù du này của ta, chỉ có nàng mới khiến ta lưu luyến.

Hai mắt hắn khẽ nhắm lại, kết giới giam giữ Vũ Tử Khuynh lẫn sợi dây linh lực đang trói mọi người cũng biến mất.

Không gian trở nên tĩnh lặng.

Trác Chi Vũ vẫn ngơ ngác mà nhìn Lạc Ly Trần, cả người hắn vô lực quỳ rạp ra đất, ánh mắt khó tin, ngỡ ngàng mà nhìn Lạc Ly Trần đã nằm im bất động.

Sở Nguyệt loạng choạng đứng dậy muốn đi tới bên cạnh Lạc Ly Trần.

Vũ Tử Khuynh ở một bên nhếch môi một cách vui sướng, nhàn nhã triệu hồi ra một thanh kiếm, ánh mắt lãnh đạm đứng trước mặt Lạc Ly Trần:

"Sớm muộn gì ngươi cũng chết, để ta giúp ngươi một tay."

"Không!" Mọi người chấn kinh hét lớn.

Vũ Tử Khuynh lại tàn nhẫn mà đâm kiếm từ trên xuống.

Âm thanh lưỡi kiếm đâm vào da thịt vang lên.

Tất cả mọi người đều trừng to mắt, Tiêu Y lấy tay che miệng, khiếp sợ mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trước khi thanh kiếm đâm tới, Sở Nguyệt dùng chút sức lực còn lại dịch chuyển tới đứng chắn phía trước Lạc Ly Trần.

Nàng đưa hai tay giữ lưỡi kiếm lại nhưng sức lực cạn kiệt, lực đâm lại quá mạnh, thanh kiếm không giữ được sượt qua bàn tay mà đâm thẳng vào bụng của nàng.

"!" Trác Chi Vũ mở to mắt.

"Nguyệt Nguyệt!"

"Tiểu thư!"

Những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ tí tách trên nền đất.

Vũ Tử Khuynh hốt hoảng rút kiếm ra, Sở Nguyệt vô lực mà khụy xuống, nhìn Lạc Ly Trần nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi gục xuống.

"A Nguyệt!"

Vũ Tử Khuynh đánh rơi thanh kiếm trong tay, loạng choạng lùi về sau, sắc mặt trắng bệch đầy khiếp sợ:

"Không, không phải.. Ta không muốn giết nàng ấy.. Không!"

Ngọc Tử Phong phẫn nộ quát lớn:

"Vũ Tử Khuynh! Ngươi vốn không biết thế nào là yêu, ngươi không yêu nàng ấy, ngươi chỉ có dục vọng chiếm hữu mà thôi!"

"Câm miệng! Không, ta yêu nàng ấy, ta rất yêu nàng ấy.. Là các ngươi! Là các ngươi hại chết A Nguyệt của ta! Ta phải giết các ngươi!"

Vũ Tử Khuynh như trở nên điên loạn mà tung ra ma lực xông tới chỗ mọi người, đột nhiên một quả cầu lửa phóng ra đánh văng người ra xa.

Trần nhà nổ tung một cái, một con sư tử trắng oai vệ với đôi cánh rộng đứng hiên ngang khí phách. Bộ lông và bờm trắng muốt của nó tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng, làm nổi bật bộ giáp vàng tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ bao bọc lấy cơ thể. Đôi mắt đỏ sắc sảo toát lên vẻ uy nghi và quyền lực như một vị thần cai trị bầu trời.

Tiểu Bạch vốn đang tu luyện tiến giai ở vương phủ cảm nhận được Ma Pháp Trượng đã được kích hoạt sức mạnh liền bay đến.

"Mau lên lưng ta!"

Ngọc Tử Phong dùng dây leo quấn lấy kéo lên lưng sư tử, hắn cũng không quên quấn theo Huyễn Kết Phách đi cùng, đại sư tử vỗ cánh phóng thẳng lên trên cao rồi bay thẳng lên bầu trời và biến mất.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 148: Lạc lối​

Tiểu Bạch đưa mọi người đáp xuống hậu viện Lạc Vương Phủ.

Lãnh Nhất, Lãnh Nhị nghe tiếng động lớn vội chạy tới xem, nhìn thấy mọi người đang đỡ Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt liền tá hỏa.

"Chủ tử, chủ mẫu làm sao thế này?"

Trác Chi Vũ đỡ Lạc Ly Trần nhìn ba người họ vội nói:

"Lãnh Nhất đi chuẩn bị khăn và nước sạch, Lãnh Nhị đi lấy hòm thuốc của ta tới đây, mau lên."

"Được, được, được."

Tất cả mọi người tập hợp ở trong một căn phòng có hai chiếc giường.

Bên này, Trác Chi Vũ ngồi bên ghế tập trung bắt mạch cho Lạc Ly Trần, Tiểu Bạch đã hóa nhỏ ngồi ở một bên căng thẳng nhìn chủ nhân của mình.

"Sao rồi Trác Chi Vũ?" Lãnh Nhất lo lắng đến sốt ruột.

Trác Chi Vũ cau mày hết lần này đến lần khác, bắt mạch tới bắt mạch lui, rồi vô lực buông tay rồi lắc đầu:

"Ta.. Không còn cảm nhận được mạch đập của hắn."

"!" Lãnh Nhất, Lãnh Nhị như chết lặng.

Cái gì là không có mạch đập, như vậy chẳng phải..

Trác Chi Vũ cũng khó mà chấp nhận lập tức lớn giọng:

"Sẽ không có chuyện gì! Có ta ở đây, dù có đòi người từ tay Diêm Vương gia ta cũng sẽ làm."

Bên đây, Ngọc Tử Phong đang giữ vết thương trên bụng của Sở Nguyệt hốt hoảng nói:

"Trác Chi Vũ, ngươi qua đây một chút, đã phong bế huyệt vị để cầm máu rồi tại sao máu lại không ngừng chảy ra như thế này!"

Trác Chi Vũ vội chạy qua, Ngọc Tử Phong đứng sang một bên, hai tay hắn ướt đẫm máu của Sở Nguyệt, chất lỏng lạnh lẽo truyền đến khiến đôi tay hắn run rẩy mất kiểm soát.

Tiêu Y nhận một viên thuốc của Trác Chi Vũ giúp Sở Nguyệt uống vào để giảm đau.

Trác Chi Vũ lật đật lấy kéo cắt một đường ngay trên bụng của Sở Nguyệt, mở hòm thuốc lấy ra lọ thuốc bột cầm máu hắn điều chế rắc lên.

Tiêu Y dùng khăn lau máu xung quanh, Trác Chi Vũ liền dùng kim châm phong tỏa mạch máu của nàng, bột thuốc cũng đã ngấm vào mà không còn chảy máu nữa.

Trác Chi Vũ thở ra một hơi, bày ra bộ dáng tức giận với nàng:

"Còn ngươi nữa Sở Nguyệt. Rõ ràng ngươi có thể tránh nhưng lại để yên như vậy, Lạc Ly Trần sẽ không chết, ngươi muốn đi theo hắn làm cái gì?"

Trác Chi Vũ chỉ dùng vẻ ngoài tức giận để che giấu đi nỗi lòng bất lực của bản thân.. Mọi người đều nhìn ra cả.

Hắn lục trong hòm thuốc rồi ném qua cho Lãnh Nhất một lọ thuốc màu lam: "Cho hắn uống vào trước đi."

Lãnh Nhị nâng Lạc Ly Trần ngồi dậy cho Lãnh Nhất đút thuốc.

"Thứ đó là gì vậy?"

"Dịch Kim Đỉnh - Đây là dịch thể nguyên chất được trích xuất từ cây Kim Đỉnh mà các luyện đan sư chuyên dùng để chế tạo Thần đan thượng cấp, 3 năm trước cây nở hoa ta liều mạng lên núi hái, chỉ thu được một ít như vậy, có thể trị thương rất tốt."

Ám Nhất như được gieo một mầm cây hy vọng:

"Vậy vương gia sẽ tỉnh lại chứ?"

Trác Chi Vũ lại im lặng.. Tiểu Bạch vẫn im lặng lại lên tiếng:

"Khó. Ngài ấy cùng lắm chỉ đang được Dịch Kim Đỉnh láy lại chút hơi thở mong manh, bất cứ lúc nào Ma lực bùng phát lại, ngài ấy và tất cả mọi người ở cạnh đều sẽ gặp nguy hiểm."

Mọi người đều rơi vào im lặng..

Ngọc Tử Phong nhìn sang Sở Nguyệt mà thất thần:

"Còn nàng ấy.. Bao lâu sẽ tỉnh lại?"

".. Ngắn nhất là 3 ngày." Trác Chi Vũ bất chợt dừng lại sau đó thở dài nói tiếp:

"Nhưng có lẽ tinh thần của cô ấy đã bị kích động, nghĩ rằng Lạc Ly Trần đã chết rồi thì mãi mãi.. Cũng không tỉnh lại được."

Mọi người nhìn sang nàng mà trong lòng đau nhói.

"Thôi.. Trời đã tối lắm rồi, mọi người ở đây cũng không thể giúp gì, về phòng nghỉ ngơi đi."

Mọi người do dự một cái nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Trác Chi Vũ lại lặng lẽ rời đi. Trác Chi Vũ ôm mặt mình, im lặng gục xuống.

* * *

Thiên Ẩn Môn.

Trên chiếc nhuyễn tháp phủ một lớp chăn bông dày, Vũ Tử Khuynh giật mình bật dậy.

Hắn thất thần dời mắt, lại nhìn thấy chậu hoa bỉ ngạn xanh bên cạnh cửa sổ vốn dĩ đang tươi tốt hiện tại lại có dấu hiệu héo tàn liền hốt hoảng đi tới..

"Không. Không thể.. Không thể nào."

Vũ Tử Khuynh run rẩy vội vàng tưới nước cho chậu hoa ấy.

"Không thể nào, không thể nào, nàng ấy sẽ không sao, nàng ấy sẽ không chết, sẽ không chết.."

Từ ngoài, Mộc Liên Hà và Dương Sát mang thuốc tiến vào. Nhìn thấy Vũ Tử Khuynh như vậy Mộc Liên Hà vội đặt khay thuốc lên bàn liền tới đỡ lấy hắn:

"Chủ tử, người chỉ vừa tỉnh lại đừng kích động.. Hoa này đã chết mấy ngày nay rồi, không thể cứu sống đâu."

Vũ Tử Khuynh tức giận đẩy nàng ta ra: "Khốn kiếp, tại sao các ngươi không chăm sóc hoa cho ta, tại sao không cứu sống hoa của ta chứ!"

Mộc Liên Hà và Dương Sát quỳ rạp xuống không dám nói gì.

Sự phẫn nộ ấy khiến Mộc Liên Hà vô cùng khó chịu, chưa bao giờ nàng thấy Vũ Tử Khuynh có bộ dạng như vậy, chung quy cũng đều do Sở Nguyệt, ganh tỵ tận tâm can khiến Mộc Liên Hà không thể không nói:

"Chủ tử, người cũng đã chết rồi, người đau buồn cũng vô dụng! Chưa kể đại nghiệp to lớn của người biết bao lần đều vì nàng ta mà thất bại, giờ không ai có thể cản trở người nữa, chẳng phải rất tốt sao?"

Chỉ mình nàng ta biết giây phút nhìn thấy Sở Nguyệt bị Vũ Tử Khuynh đâm chết Mộc Liên Hà hận không thể bật cười thật to!

Vũ Tử Khuynh lạnh lùng trừng mắt với nàng ta, phất tay thật mạnh hất đổ chén thuốc mới nấu, gầm lên một tiếng:

"Cút ra ngoài!"

Mộc Liên Hà biết mình đã kích động vội quỳ rạp xuống cúi đầu. Dương Sát khẽ đảo mắt, quỳ ở đó sắc mặt vô cảm nói:

"Chủ tử, thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng.. Người đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới đạt được thành quả ngày hôm nay, và chỉ còn một bước nữa thôi, người đã có thể báo thù, có thể trở thành người mạnh nhất thiên hạ."

"Chẳng lẽ người cam tâm dừng lại ở đây sao? Người cam tâm để cho mọi tâm huyết của người trở thành vô nghĩa sao?"

Vũ Tử Khuynh siết chặt tay thành nắm đấm, trái tim đau đớn khiến hắn sực tỉnh ra.

Phải.. Mục tiêu của hắn, hận thù của hắn đã sắp hoàn thành rồi.

Đôi mắt của Vũ Tử Khuynh hiện ra tia lạnh lẽo khiến người ta lạnh cả sống lưng, Vũ Tử Khuynh lẩm bẩm:

"Không.. Ta sẽ không dừng lại."

"Ta phải khiến đám Võ giả tự xưng là danh môn chính phía kia xuống địa ngục, chỉ cần ta trở nên mạnh nhất ta sẽ hồi sinh nàng ấy.. Nàng ấy lại trở về bên cạnh ta.. Đúng."

Dương Sát và Mộc Liên Hà nhìn nhau một cái, Dương Sát lại hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ.."

Vũ Tử Khuynh lấy từ trong tay áo ra một miếng vải màu đỏ, nâng niu thật dịu dàng, nhìn vào hư không bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nhắm mắt lại:

"Tất nhiên là đến nơi có nhiều Võ giả nhất."

"Vâng, thuộc hạ đã rõ."

* * *

Kể từ lúc đó, cứ 3 ngày Hiên Viên Nhược Thủy và Liễm Cảnh sẽ tới Lạc Vương Phủ nhìn Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt một lần.

Trong phòng, trầm hương nhẹ nhàng tỏa hương, Hiên Viên Nhược Thủy ngồi ở giữa phòng, hết nhìn Lạc Ly Trần thở dài rồi lại nhìn Sở Nguyệt thở dài, trong lòng trĩu nặng.

"Hơn một tháng rồi, tại sao hai người họ không có chút động tĩnh nào thế này, thật khiến ta lo quá."

Trác Chi Vũ đứng bên cạnh ưu tư an ủi:

"Bệ hạ chớ lo lắng quá, ta nhất định sẽ cứu sống họ về cho người.. Vả lại hai người họ là cái đại phiền phức, Diêm Vương lão gia sẽ không dám nhận họ đâu."

"Mấy ngày qua đã vất vả cho ngươi rồi.. Haiz, lúc đó đệ ấy nói với ta sẽ rời đi, thật không ngờ lúc quay lại ta chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng thế này của đệ ấy."

Trác Chi Vũ cúi đầu.. Tận mắt nhìn Lạc Ly Trần ngã xuống, hiện tại bản thân hắn lại không tìm thấy con đường cứu mạng cho Lạc Ly Trần, sự bất lực tự trách dâng lên trong lòng Trác Chi Vũ khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Thôi, ta về cung nghị sự đây."

"Người cứ yên tâm ở lại cung, khi nào họ tỉnh lại ta sẽ cho người đến báo ngay."

"Ừ, nhờ vào ngươi đấy.."

Cả ngày hôm đó, Lạc Vương Phủ vẫn yên tĩnh u ám như mọi khi.

Lãnh Nhất hay ngồi thẫn thờ trên hành lang, lau chùi Âm Dương Kiếm.

Lãnh Nhị thích nói thích cười im lặng giúp Lạc Ly Trần uống thuốc rồi rời đi.

Ám Nhất, Tiêu Y bơ phờ sắc thuốc.

Còn có Trác Chi Vũ.. Hắn ở lì ở trong phòng xung quanh bừa bộn toàn là sách, bất kể ngày đêm lục tung tất cả sách vở tài liệu y dược, chỉ muốn nhanh chóng tìm gì đó cứu mạng Lạc Ly Trần.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 149: Tìm cách cứu người​

"Nguyệt nhi."

Trên chiếc giường nhỏ, Sở Nguyệt nhíu mày thật chặt như thể đang vùng vẫy trong cơn ác mộng đáng sợ và rồi.. Nàng đã nghe thấy tiếng của Lạc Ly Trần, mở bừng mắt ra bật dậy thở hổn hển.

Sở Nguyệt ngơ ngác nhìn xung quanh: ".. Lạc Ly Trần?"

Đầu óc nàng quay cuồng, một bên hông lại truyền đến cơn đau đớn, khi nhìn thấy người nằm ở bên kia nàng vội vàng ôm bụng loạng choạng đi qua.

Tay của nàng nắm lấy bàn tay hắn, bàn tay thật lạnh lẽo nhưng cũng may vì nàng thấy hắn vẫn còn có hơi thở mỏng manh.

Tâm trạng của nàng mới trút bớt nặng nề, nàng ngồi bên giường của Lạc Ly Trần, nắm tay hắn không buông, nghiêng người nhìn hắn an tâm ngủ thiếp đi lúc nào không hay..

Sáng hôm sau.

Trác Chi Vũ là người phát hiện ra nàng đã tỉnh, lập tức mấy người khác liền kéo tới liên tục hỏi thăm nàng.

"Không sao, ta vẫn ổn. Ta ngất được bao lâu rồi?"

"Một tháng ba ngày rồi tiểu thư, người làm cho thuộc hạ lo lắng chết mất."

"Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi.. Tiểu Bạch đâu rồi, ta muốn gặp nó một chút."

Lập tức một chú sư tử nhỏ có cánh chui ra từ trong chăn của Lạc Ly Trần bay tới chỗ nàng: "Chủ mẫu, chủ mẫu."

Sở Nguyệt kinh ngạc nhìn vẻ ngoài của nó, bừng tỉnh:

"Ngươi tiến giai rồi."

"Đúng vậy nha, người ta bây giờ đã là Đại thánh thú đấy!"

Sở Nguyệt xoa đầu bạch sư tử chúc mừng một phen, sao đó lại nói: "Gia Cát Tiểu Bạch à, ngươi đã sống cùng Ma Pháp Trượng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có cách nào có thể hóa giải kiếp nạn này sao?"

Tiểu Bạch cụp tai xuống ủ rũ mà nói: "Ta cũng đã nghĩ ra được một cách chỉ là rất khó khăn."

"Thật sự có cách sao?"

"Không sao, bọn ta không ngại khó khăn ngươi nói đi."

"Đúng đó, nói đi."

Tiểu Bạch mới trả lời: "Nội đan của ta có thể giúp giải trừ ma tính, nhưng vẫn còn quá yếu, chỉ cần tìm ra nội đan mạnh hơn của ta, nói cụ thể hơn, chính là nội đan của Tôn hoàng Thánh thú để ngài ấy hấp thú, như vậy sẽ hóa giải nguy hiểm."

"Tôn hoàng Thánh thú?"

"Cũng giống như con người khi tu luyện sẽ được gọi danh là Võ giả và dựa vào thành quả tu luyện mà phân cấp bậc đúng không?"

"Ma thú bọn ta cũng thế, hấp thụ sinh khí của đất trời tạo nên một mảnh hồn hình thú, sau đó hóa thành hình thú gọi là Ma thú."

"Trải qua 300 năm tu luyện gọi là Thần thú - Có thể xác, có sức mạnh, có thể tìm chủ nhân khế ước để cùng tu luyện và chỉ có chủ nhân mới nghe được tiếng nói của Thần thú."

"Phải thêm 500 năm tu luyện nữa mới trở thành Thánh thú - Có thể nói tiếng người và có thể giao tiếp với bất kỳ ai."

"Và thêm 500 năm tu luyện để đạt cấp bậc cao cấp Đại Thánh thú, giống như ta."

"Và sau đó qua thêm 300 năm tu luyện và chịu lôi kiếp khắc nghiệt nhất để tiến giai trở thành Tôn hoàng Thánh Thú - Cấp bậc cao nhất của một Ma thú."

"Tôn hoàng Thánh Thú có tận 2 viên nội đan linh khí mạnh mẽ, ai ai cũng muốn có, Tôn hoàng Thánh thú còn có thể hóa thành hình người và sở hữu sức mạnh cường đại."

Tiểu Bạch nói xong, Trác Chi Vũ lập tức nôn nao:

"Nhưng mà chúng ta đi đâu mới tìm được Tôn hoàng Thánh thú bây giờ? Bắc Vũ Quốc tuy có nhiều Ma thú nhưng đã từ rất lâu rồi không có chút tin tức nào về Tôn hoàng Thánh thú hết."

Ngọc Tử Phong liền tiếp lời:

"Ta có đọc qua một sách cổ nói rất lâu về trước Bắc Vũ từng có Tôn hoàng Thánh Thú xuất hiện tên là Huyết Hồ - Một hồ tiên lông đỏ, tu luyện ở rừng Linh Vân đó, sao chúng ta không đến đó tìm?"

Mọi người nhìn sang Tiểu Bạch, thấy nó gật đầu xác nhận thì ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Sở Nguyệt nhìn Tiểu Bạch một lát, sau đó cười hỏi:

"Có phải ngươi quen biết với Tôn hoàng Thánh thú kia không?"

".. Đúng vậy. Trước đây ở rừng Vô Hồi canh giữ Ma Pháp Trượng tình cờ chạm mặt với ngài ấy."

"Khụ. Lúc đó ta bị đánh cho te tua, cũng may ngài ấy chỉ tới đây đi dạo chứ không có ý gì, nên tha cho ta và trò chuyện một lát rồi mới đi.. Theo cấp bậc, ta phải gọi ngài ấy một tiếng là Huyết Hồ tiền bối."

Lãnh Nhất và Lãnh Nhị khẽ cảm thán.. Dạo chơi ở rừng Vô Hồi đó nha. Ghê gớm thật.

Sở Nguyệt khẽ sờ vết thương ở bụng hỏi:

"Ngươi nói có khó khăn, đó là ý gì?"

"Thứ nhất: Nơi ở của Huyết Hồ tiền bối nằm ở sâu bên trong rừng Linh Vân. Muốn đến được đó phải đi ngang qua một nơi, nơi đó chứa toàn sương độc giăng kín lối khuất cả đường, vừa khó đi vừa có nguy hiểm chết người."

"Còn chưa kể không biết chừng rừng Linh Vân còn có rất nhiều nguy hiểm bí ẩn khác lạ."

"Và khó khăn thứ hai chính là.. Haiz, Huyết Hồ tiền bối rất căm ghét con người."

"Hả?"

"Tiền bối từng yêu một con người, nhưng lại bị kẻ đó lừa dối đoạt đi nội đan, vì thế cho dù có gặp mặt, ngài ấy tuyệt đối sẽ không giao nội đan cho con người."

Tiêu Y tròn mắt: "Huyết Hồ tiền bối yêu con người sao? Có chút không tưởng tượng ra."

"Hứ, bọn ta tuy là Ma thú nhưng bọn ta cũng có trái tim, tất nhiên sẽ có cảm xúc của mình, còn có, Huyết Hồ tiền bối lại là hồ ly, bản chất của hồ ly khi yêu chính là rất si tình."

Sở Nguyệt im lặng một chút rồi nói: "Hết cách rồi chúng ta nhất định phải tìm nội đan mang về."

"Thôi đành tùy cơ ứng biến vậy.. Ngày mai ta và Trác Chi Vũ, Ngọc Tử Phong sẽ tới rừng Linh Vân một chuyến."

"Không được!" Trác Chi Vũ kịch liệt phản đối nhìn nàng: "Hiện tại sức khỏe của ngươi rất yếu, không có nội lực đi cái gì mà đi, ở nhà cho ta."

"..."

"Ta muốn đi."

Mọi người lập tức nhìn Ngọc Tử Phong, tỏ ra ngạc nhiên, Ngọc Tử Phong ho khan một cái.

"Việc Lạc Ly Trần bị thương ta cũng có phần một trách nhiệm, tất nhiên phải làm hết sức để cứu hắn."

Tiểu Bạch đảo mắt đánh giá sau đó gật đầu:

"Được, võ công ngươi tốt, ngươi đi."

"Trác Chi Vũ y thuật giỏi, ngươi cũng đi."

Trác Chi Vũ không hề chối từ gật đầu cái rụp.

"Được rồi, vậy sáng mai hai người xuất phát, nếu như mười ngày vẫn không thấy hai người về ta sẽ đến tìm."​

"Được."
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 150: Ma linh thức tỉnh​

Sáng hôm đó mọi người tiễn Ngọc Tử Phong và Trác Chi Vũ rời đi, không lâu sau thì Hiên Viên Nhược Thủy và Liễm Cảnh đến thăm, ở lại một ngày rồi mới rời đi

Màn đêm dần buông xuống.

Sở Nguyệt một mình ở trong phòng, đi đi lại lại để hoạt động chút gân cốt.

Vừa đang rót một chén trà thì một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi qua khiến tóc nàng khẽ lay động, một cơn ớn lạnh xuất hiện sau lưng.. Bất giác nàng quay người lại nhìn liền trợn tròn mắt!

Lạc Ly Trần đang bất tỉnh vậy mà lại đang ngồi dậy, đôi mắt không chớp một cái, im lặng không nói gì cũng không nhúc nhích.

Sở Nguyệt vội ôm bụng chạy qua, vui mừng nhìn vào mắt hắn:

"Chàng tỉnh rồi!"

"..."

Lạc Ly Trần cứng ngắc chậm rãi nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt màu tím lạnh nhạt vô hồn của hắn phản chiếu lại hình ảnh của nàng, không hiểu sao nàng cảm thấy ớn lạnh.

Hắn cứ chăm chăm nhìn nàng, đột nhiên nhếch môi cười quỷ dị.

"..."

Sở Nguyệt chấn động mở to mắt, cảm thấy không ổn liền lui ra sau, nhưng Lạc Ly Trần đã nhanh hơn một bước, xông tới bóp cổ nàng ấn vào cây cột bên cạnh.

Đau đớn từ sau lưng truyền tới, hô hấp bị tước đoạt một cách thô bạo, nàng gian nan mà giữ tay hắn:

"Khụ.. Lạc, Lạc Ly Trần?"

Lạc Ly Trần nhìn chằm chằm vào đôi mắt đọng nước của nàng.

Đôi mắt to tròn đỏ hoe muốn bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu, chẳng biết dáng vẻ đáng thương này của nàng kích động gì tới hắn, Lạc Ly Trần đột ngột hạ nàng xuống, dùng sức ấn đầu nàng kéo lại, hắn liền thô bạo hôn lấy môi nàng.

"!" Sở Nguyệt có chút giật nảy mình.

Lạc Ly Trần hôn nàng một cách điên cuồng, ma sát đôi môi đỏ mọng, bá đạo cạy mở miệng nàng ra mà đưa lưỡi vào trong, chiếc lưỡi ướt át của hắn mút lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào, cứ như đang thưởng thức món gì đó rất ngon lành.

Sở Nguyệt vùng vẫy vô ích, chợt tỉnh táo mà ra sức cắn một cái, mùi máu lan tỏa trong khoang miệng, Lạc Ly Trần mới chịu rời khỏi môi nàng, nhíu mày một cái, không hài lòng rồi ném nàng đi.

"Rầm!" Cánh cửa bị va chạm vỡ ra tan tát, Sở Nguyệt lăn vài vòng trên đất mới dừng lại.

"?" Sở Nguyệt đúng là bị làm cho choáng váng, nàng nằm đó vừa đau đớn lại có chút buồn cười.. Đây là hôn xong rồi vứt sao?

Âm thanh lớn liền kéo mọi người chạy tới.

Chỉ thấy Sở Nguyệt đang yên đang lành lại nằm trên đất, vết thương ở bụng đang chảy máu, chắc chắn lại bị rách rồi.

Lạc Ly Trần lại bước từ trong phòng ra, trên tay cầm Âm Dương Kiếm, ma khí bao quanh toàn thân, hắc ấn ký trên trán hiện ra thật rõ ràng.

Tiểu Bạch hốt hoảng thốt lên: "Đến rồi sao? Điều mà ta lo lắng cuối cùng cũng đến rồi sao?"

"Sao vậy Tiểu Bạch?"

"Mọi người cẩn thận đấy, chủ nhân nhập ma rồi, sẽ không nhận thức được ai cả, đánh ngất ngày ấy đi"

"Được, được rồi."

Lãnh Nhất, Lãnh Nhị, Ám Nhất đồng loạt xông lên.

Lạc Ly Trần u ám đứng đó, xung quanh cơ thể bao bọc bởi ma khí đen vô cùng đáng sợ, đôi mắt màu tím nhạt vô hồn không có tiêu cự, tay không bắt lấy kiếm của Ám Nhất, lại đá Lãnh Nhất Một cái, Lãnh Nhị xông tới hắn dễ dàng né tránh, ném cả kiếm và Ám Nhất chặn Lãnh Nhị và Lãnh Nhất lại.

"Giết!"

"Mau giết chúng đi."

Luôn có âm thanh kêu gào trong đầu khiến Lạc Ly Trần vô cùng khó chịu, ma khí bùng lên dữ dội.

Âm Dương kiếm được triệu hồi, Lạc Ly Trần kéo lê kiếm trên đất tạo ra âm thanh ma sát chói tai, tia lửa đỏ bắn ra, chậm rãi tiến về phía Lãnh Nhất và Lãnh Nhị.

Kiếm giơ lên cao, trái tim hai cận vệ ngừng đập nhắm mắt lại.

"Tiểu thư!"

Sở Nguyệt nhong chóng cung chéo tay đỡ lấy cổ tay của Lạc Ly Trần, hoàn hảo chặn lại đường đi của kiếm.

"Giết họ rồi, chàng sẽ hối hận đấy."

"..."

Lạc Ly Trần không hề có cảm xúc nào, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Lạc Ly Trần."

Sở Nguyệt thấy hắn không động liền bắt lấy lưỡi kiếm chĩa thẳng vào ngực mình.

"Ta biết chàng đang rất khó chịu, ta vẫn luôn ở đây, ta sẽ không để chàng phải nhập ma, chàng cũng phải cố gắng lên."

Lạc Ly Trần lần này lại có chút phản ứng, khụy xuống thở hổn hển, nàng vội đỡ lấy hắn.

Tiểu Bạch há miệng ra, toàn thân tiểu sư tử phát ra kim quang, một viên nội đan đến đến miệng của Lạc Ly Trần, thật thần kỳ khi ma khí xung quanh hắn dần được áp xuống.

Lạc Ly Trần gục xuống.

Mọi người trong lúc còn đang kinh ngạc thì lại thấy Tiểu Bạch ngất xỉu tại chỗ.

"Tiểu Bạch!"

* * *

Ba ngày sau.

Trong một chiếc ổ bông ấm áp, sư tử nhỏ mới chịu tỉnh dậy.

Sở Nguyệt a một tiếng đến bế sư tử đang não nề lên:

"Ngươi không sao chứ?"

Tiểu Bạch lắc đầu dụi dụi vào tay nàng gật đầu.

"Nhưng không có nội đan như vậy ngươi có ổn không?"

Tiểu Bạch thở dài một cái rồi nói: "Hiện tại ta không chết được, nhưng không có nội đan ta sẽ không biến lớn được. Nhưng mà.."

"Nhưng mà.."

"Mười ngày nữa ta phải lấy lại nội đan vì nội đan đối với ta rất quan trọng, không có nội đan ta sẽ cạn kiệt sức lực và chết đi."

Sở Nguyệt ngẩn ra, không ngờ Tiểu Bạch lại..

Sở Nguyệt cười khẽ lên tiếng nói: "Không ngờ ngươi quen biết Lạc Ly Trần chưa được bao lâu lại tình nguyện giao thứ quan trọng đó cho chàng nha."

"..."

Tiểu Bạch dường như còn biết xấu hổ, đỏ mặt một cái.

* * *

Thiên Ẩn Môn.

Vũ Tử Khuynh nhàn nhã tưới nước cho chậu bỉ ngạn xanh của mình, sau khi biết nàng vẫn chưa chết tâm trạng cửa hắn đã tốt lên không ít.

"Chủ nhân."

Mộc Liên Hà và Dương Sát tiến vào hành lễ.

"Có chuyện gì?"

"Sáng nay Ngọc Tử Phong và Trác Chi Vũ đột nhiên rời phủ trông rất vội vàng."

"Có biết chuyện gì không?"

".. Thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra."

Vũ Tử Khuynh suy nghĩ một chút rồi nhìn Mộc Liên Hà:

"Ngươi, đích thân đem sát thủ đuổi theo chúng, ẩn trốn theo dõi nếu có gì thì bắt hai kẻ kia về đây."

"Dạ."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 151: Đánh mất?​

Mười ngày cuối cùng cũng trôi qua.

Triệu Viễn và Ngọc Tử Phong đã về đúng thời hạn, còn thành công mang nội đan trở về.

Tất cả mọi người đều tập hợp ở bên cạnh giường của Lạc Ly Trần. Tiểu Bạch lên tiếng:

"Đỡ chủ nhân ngồi dậy đi nào."

Tiểu Bạch nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt đỏ sáng lên, cả người Lạc Ly Trần cũng sáng theo miệng từ từ mở ra.

Nội đan của Tiểu Bạch bay ra nó liền nuốt lại vào bụng, còn đan dược của Tôn Hoàng thánh thú đang lơ lửng trên đầu của Lạc Ly Trần tỏa ra linh lực màu vàng, khi Lạc Ly Trần há miệng, viên nội đan liền chui vào trong.

"Bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày hai lần phải truyền nội lực hỗ trợ chủ nhân điều khí."

Sở Nguyệt gật đầu: "Được, cứ để ta."

"Nội đan của Tôn hoàng Thánh ra sẽ triệt tiêu ma khí của chủ nhân nên chậm nhất 5 ngày sau chủ tử sẽ tỉnh lại."

Mọi người như tìm thấy chút hy vọng nên rất mừng rỡ. Sở Nguyệt cũng vậy, nàng nhìn ba người Trác Chi Vũ nói:

"Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi."

Trác Chi Vũ xua xua tay khoác vai Ngọc Tử Phong:

"Công này đều là của hắn đấy, bọn ta đã đi vào khu rừng nguy hiểm đó xém mất mạng mấy lần mới gặp được Tôn Hoàng Thánh Thú kia, nhưng quả thật ngài ấy không có thái độ tốt, Ngọc Tử Phong thậm chí quỳ ba ngày ba đêm để cầu ngài ấy mới động lòng trắc ẩn đấy."

Mọi người kinh ngạc nhìn Ngọc Tử Phong.

"Khụ.. Các người đừng nghe hắn nói bậy, ta mới không có làm như vậy vì Lạc Ly Trần đáng ghét kia."

"..."

Trác Chi Vũ cười khinh miệt một cái rồi vươn vai: "Mệt chết ta rồi, ta phải về đánh một giấc đây."

Những người khác cười cười một cái rồi cũng rời đi, chỉ còn Ngọc Tử Phong lủi thủi đứng đó.

Sở Nguyệt nhìn hắn: "Làm cái đó, không trở về phòng nghỉ đi?"

Tiểu Bạch nằm quẩy quẩy đuôi híp mắt nhìn tinh linh nào đó.

"Nguyệt Nguyệt à.. Cái đó.. Nàng xem ta bỏ nhiều công sức như vậy có phải nên thưởng hay không?"

"..."

Sở Nguyệt.

"Lạc Ly Trần sắp tỉnh lại rồi hay hiện tại nàng và ta bỏ trốn đi, để hắn tỉnh lại thì làm sao chúng ta ở bên nhau được."

Sở Nguyệt liền đen mặt: "Hoặc là ngươi cút về phòng đi ngủ, hoặc là ta mang ngươi 'thả' vào họng của Tiểu Bạch ngay, Tiểu Bạch không có ăn chay đâu."

Tiểu sư tử còn phụ họa theo liếm môi nhìn Ngọc Tử Phong như miếng mồi ngon.

"A ha ha, sao ta lại ở đây vậy cà? Đi ngủ, đi ngủ thôi."

Ngọc Tử Phong cười cười chạy mất dạng, Sở Nguyệt và Tiểu Bạch ngán ngẩm lắc đầu.

Ngọc Tử Phong ở ngoài cửa khẽ quay lại nhìn nàng và Lạc Ly Trần một cái, rồi mới chịu rời đi.

* * *

Thiên Ẩn Môn.

Mộc Liên Hà trở về trong bộ dáng thương tích đầy mình.

"Chủ, chủ nhân.."

Vũ Tử Khuynh vừa chăm sóc chậu hoa bỉ ngạn xanh vừa hỏi:

"Đã có chuyện gì?"

Mộc Liên Hà chần chừ một cái rồi nói: "Thuộc hạ âm thầm đi theo Trác Chi Vũ và Ngọc Tử Phong đến rừng linh vân phát hiện bọn họ đi tìm Tôn Hoàng Thánh Thú để xin nội đan."

Vũ Tử Khuynh khựng lại: "Nội đan của Tôn hoàng thánh thú?"

"Và ngươi trở về tay không?"

Nhìn gương mặt lạnh tanh của nam nhân Mộc Liên Hà liền quỳ rạp xuống: "Xin chủ nhân tha tội."

"Thuộc hạ đã chặn đường muốn cướp nội đan nhưng võ công của Ngọc Tử Phong kia quá cao, cho nên.."

"Vô dụng."

Mộc Liên Hà cúi thấp đầu im lặng.

"Cút xuống, nhận phạt 100 roi điện đi."

"Chủ nhân.."

"Cút!"

Mộc Liên Hà khẽ run lên, tay siết chặt lại cắn răng lui xuống.

* * *

Lạc vương phủ.

Trong 5 ngày chờ đợi Lạc Ly Trần, mọi người nhàn rỗi đến phát chán thì Sở Nguyệt lại dường như rất bận rộn..

Hễ đến trời tối, nàng lại biến đâu mất dạng, đến cơm tối cùng không về ăn cơm, tới tận rạng sáng hôm sau này mới trở về với hai cái quầng thăm mắt to đùng.

"?" Mọi người vô cùng khó hiểu nhưng có gặng hỏi thế nào nàng cũng nói là 'bí mật'.

Cuối cùng năm cũng đã trôi qua.

Vì quá mong chờ, Sở Nguyệt cả đêm không thể ngủ, đến gần sáng chợt ngủ thiếp đi ở bên cạnh Lạc Ly Trần.

Khi tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, nàng mở mắt ra, trong phòng yên ắng như ngày nào..

Nàng đã mơ thấy Lạc Ly Trần ngồi cạnh vuốt ve tóc nàng nữa.

Nhưng hiện tại lại không có gì diễn ra như mong đợi cả, Lạc Ly Trần vẫn an tĩnh ngủ say..

Lòng của Sở Nguyệt chợt run lên, nàng nắm chặt tay của hắn, khẽ gọi một tiếng:

"Lạc.. Lạc Ly Trần?"

"..."

Sở Nguyệt trở nên kích động bối rối cười nói:

"Chàng.. Chàng đừng đùa với ta nữa, mau tỉnh dậy đi chứ?"

Nhưng đáp lại nàng vẫn là không gian yên tĩnh, nam nhân nằm trên giường vẫn nhắm chặt mắt, Sở Nguyệt cảm thấy sống mũi mình cay cay, nghẹn ngào gục đầu xuống.

Lẽ nào.. Nàng đã thật sự đánh mất hắn rồi sao.

"Hây dô! Lạc Ly Trần chúc mừng ngươi đã.."

Mọi người hào hứng xông vào phòng, Trác Chi Vũ giơ hai hũ rượu lên cười tươi như hoa, nhưng sau đó hắn lại im bặt.. Nụ cười bên môi của mọi người đều biến mất.

Tiểu Bạch nhảy khỏi lòng Ngọc Tử Phong chạy tới bên giường mang theo lo lắng.

Trác Chi Vũ vội hỏi: "Sao vậy Tiểu Bạch? Không phải qua năm ngày hắn sẽ tỉnh lại sao?"

"Ta.. Ta.." Tiểu Bạch cũng hoảng sợ nói không nên lời..

Theo lý thì đúng hôm nay chủ nhân sẽ tỉnh lại thật mà, cơ hội cuối cùng rồi, chẳng lẽ thật sự không thể cứu được ngài ấy được nữa sao.

Tiểu Bạch nhìn sang Sở Nguyệt không nỡ làm nàng đau lòng:

"Một, một ngày.. À không, tối nay, tối nay chủ nhân nhất định sẽ tỉnh lại."

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt của nàng, giọng nói của nàng đã khàn đi:

"Vậy nếu tối nay cũng không tỉnh lại thì làm sao đây?"

"..."

"Tiểu Bạch à, ngươi đừng cho ta hy vọng nữa, cứ nói thẳng với ta rằng Lạc Ly Trần sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa."

Tiểu Bạch buồn bã cụp tai xuống, mọi người nghẹn lòng không biết phải làm sao.

".. Hãy cho ta một chút yên tĩnh, mọi người ra ngoài đi."

Mọi người nhìn Sở Nguyệt một cái, sau đó lặng lẽ rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, bọn họ đã nghe thấy tiếng khóc nức nở khiến cho người ta phải đau xót tâm can.

Trác Chi Vũ lảo đảo mà tựa vào cây cột:​

"Lạc Ly Trần.. Không thể nào đâu.."
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 152: Tâm ý này chỉ dành cho một người​

Màn đêm buông xuống.

Sở Nguyệt tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, mọi người có khuyên cũng vô ích, chỉ biết lẳng lặng ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

Hiên Viên Nhược Thủy từ xa đi tới hào hứng nói:

"Mọi người đều ở đây sao? Ta theo lời của tiểu Nguyệt nhi chuẩn bị xong xuôi cho buổi tiệc chúc mừng rồi đây, mọi người có thể cùng nhau.."

Giọng nói của nàng im bặt, nhìn bộ dạng thơ thẩn buồn bã của mọi người trái tim Hiên Viên Nhược Thủy hẫng đi một nhịp..

"Đệ ấy.. Vẫn chưa tỉnh sao?"

Lãnh Nhất vâng một tiếng khiến trái tim của Hiên Viên Nhược Thủy như vỡ vụn. Đó là đệ đệ của nàng, là người thân duy nhất trên cõi đời này của nàng..

Trong phòng.

Sở Nguyệt đã thay cho Lạc Ly Trần một bộ y phục rất đẹp.

Bạch y thanh nhã cao quý bất phàm, thêu tinh xảo bởi chỉ đỏ hoa văn uốn lượn, ba ngàn sợi tóc đen mềm mượt tung xõa ngang thắt lưng trên được vấn cố định bằng trâm ngọc.

Sau đó nàng đặt lên trán một nụ hôn rồi bước ra ngoài.

"Tiểu thư."

"Chủ mẫu."

Sở Nguyệt như một người vô hồn lướt qua mọi người. Tiêu Y muốn đuổi theo nhưng bị Trác Chi Vũ ngăn lại khẽ lắc đầu.

"Để cô ấy một mình đi."

Mọi người không khỏi cảm thấy xót xa, mọi người lại đột nhiên nghe thấy âm thanh cọt kẹt của cánh cửa đang mở ra.

* * *

Sở Nguyệt đi đến một khu đất trống phía sau vương phủ, nơi này vô cùng thơ mộng. Có cỏ cây xanh tươi, có một dòng suối dài chảy êm ả, xung quanh là đá cuội to nhỏ nằm sát nhau.

Cạnh dòng suối, còn có hai cây anh đào to lớn làm chủ đạo, hoa nở đầy cả cây, một trắng một hồng từng cánh khẽ rơi.

Hơn nữa, xung quanh đã được nàng tỉ mỉ trang trí mấy ngày qua, những những chậu hoa màu sắc rực rỡ đặt ở hai bên bờ suối, xung quanh là hàng ngàn con bướm đêm có cơ thể trong suốt được nàng kiếm về rồi thả bay lượn ở xung quanh.

Sở Nguyệt đứng nhìn mọi thứ xung quanh, nàng muốn để hắn đến xem nơi này, nhưng mà..

Đột nhiên.. Một cơn gió thổi qua, hàng ngàn con bướm đêm đột nhiên sáng lên màu xanh lam kỳ ảo.

"Nguyệt nhi."

Sở Nguyệt như chết lặng, sao nàng lại nghe thấy giọng nói của Lạc Ly Trần, là ảo giác sao?

".. Nguyệt nhi."

Sở Nguyệt quay ngoắt người lại.. Nàng nhìn thấy Lạc Ly Trần đang nhìn mình ôn nhu mỉm cười, nàng ngỡ ngác mà nhìn hắn.

Lạc Ly Trần bước về phía nàng, trực tiếp ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ kia, mang theo sự ấm áp dịu dàng ôm lấy nàng thật chặt:

"Nguyệt nhi, ta rất nhớ nàng."

Sở Nguyệt cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn, có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn.. Sở Nguyệt mím môi, nước mắt cứ thế mà trào ra, rồi ôm hắn thật chặt bật khóc nức nở.

Lạc Ly Trần làm sao mà chịu nổi liên tục vỗ về, Sở Nguyệt liền oa oa khóc lớn:

"Ta biết mà, ta biết mà, chàng sẽ không nỡ bỏ lại ta đâu, ta cứ tưởng sẽ không gặp lại chàng nữa, từ nay về sau không cho phép chàng dọa ta như vậy nữa hu hu hu."

Lạc Ly Trần vừa thấy thương vừa buồn cười nhìn bộ dáng hung dữ của nàng lúc này chẳng có tí tác dụng nào kia, lau nước mắt cho nàng:

"Xin lỗi nàng, ta sẽ không như vậy nữa."

Xung quanh đàn bướm phát sáng rực rỡ đang dạo chơi giữa những vệt sáng lấp lánh đan xăm qua thảm thực vật, phản chiếu xuống dòng suối mộng mơ tỏa ánh xanh lam dịu nhẹ như một thiên đường cổ tích, như lời chúc phúc dành cho hai người đang ôm lấy nhau.

Trác Chi Vũ, cùng 4 cận vệ lặng lẽ ẩn trốn ở một góc chấm chấm nước mắt, thật tốt quá rồi.

Chỉ có Ngọc Tử Phong vẫn luôn hờn dỗi, đấm đấm vào gốc cây:

"Đáng ghét đáng ghét, Nguyệt Nguyệt của ta bị phi lễ rồi, Nguyệt Nguyệt của bổn công tử."

Trác Chi Vũ có chút khinh khinh mà nhắc nhở:

"Nói thật lòng đi.."

"AAA, ta muốn ở vị trí của Lạc Ly Trần, ghen tỵ quá đi mất!"

Lãnh Nhất Lãnh Nhị liền cho hắn một đạp.

Sau đó Lạc Ly Trần dắt tay nàng tới chỗ của mọi người, hắn gật đầu mỉm cười với mọi người:

"Vất vả rồi, chúng ta về nhà thôi."

Ở hoa viên Lạc Vương Phủ, được Hiên Viên Nhược Thủy và Liễm Cảnh treo kết lồng đèn đỏ, một bàn tiệc dài được đặt ở chính giữa trên đó bày đủ các món ăn, trái cây và rượu ngon.

Hiên Viên Nhược Thủy mang vài bình rượu tới thấy mọi người liền cười tươi rói:

"Về rồi à, mau ngồi đi nào chuẩn bị khai tiệc thôi."

"Bệ hạ vạn tuế."

Mọi người hí hửng ngồi xuống, Hiên Viên Nhược Thủy ngồi ở ghế đầu bàn vui vẻ nói:

"Tất cả đã vất vả rồi, đây đều do ngự trù trong cung làm đấy ăn nhiều vào."

Những người nào đó hoan hô: "Bệ hạ là nhất!"

"Cạn ly." Tất cả cùng cạn chén rượu ấm rồi cầm đũa lên và chiến thôi.

Sở Nguyệt gắp cho Hiên Viên Nhược Thủy và Lạc Ly Trần miếng cá to.

"Tỷ cũng lo lắng mấy ngày rồi, tỷ ăn nhiều vào."

"Cảm ơn Tiểu Nguyệt."

Ngọc Tử Phong lại như oán phụ chọc chọc đũa:

"Nguyệt Nguyệt người ta cũng muốn nàng gắp cho."

"Muốn ăn đòn à." Lạc Ly Trần lườm tới.

"..."

Trác Chi Vũ 'tận tình' gắp vào chén Ngọc Tử Phong một miếng rau: "Ăn rau cho mát người, ghen tỵ đến đỏ cả người rồi kìa."

Mọi người bật cười ha hả, mọi người vừa ăn pha trò nói chuyện trên trời dưới đất khiến bữa cơm này vô cùng rộn ràng.

Màn đêm yên ả với những ánh sao lấp lánh.

Trên giường bông êm ái, Sở Nguyệt an ổn nằm trong ngực Lạc Ly Trần dùi dụi vào cổ hắn như một chú cún nhỏ đáng yêu.

Lạc Ly Trần mềm nhũn lập người lại hôn tới tấp vào môi nàng.

Sau đó trao xuống một nụ hôn sâu, ánh mắt chan chứa thâm tình khiến bất cứ ai cũng phải mủi lòng. Đó là một nụ hôn mang tính chiếm đoạt tuyệt đối, kỹ thuật điêu luyện của hắn khiến nàng choáng váng, cả thế giới xung quanh như tan biến chỉ còn lại cảm giác tê dại trên làn môi.

Sở Nguyệt phát ra tiếng rên khe khẽ để đầu hàng.

Trong lòng như bị cào một cái, hắn nằm ngửa ra để nàng tựa vào vai mình, bàn tay người nam nhân lại đặt ngay tại vị trí vết thương khẽ vuốt ve:

"Còn đau không?"

Hai mắt Sở Nguyệt long lanh ướt át: "Đau.. Đau chết đi được, ta còn tưởng mình tiêu rồi, tại chàng cả đó."

"..."

Lạc Ly Trần kéo kéo má nàng: "Tại ai hả? Ai bảo lúc đó nàng lại chắn kiếm cho ta, muốn cùng ta đồng quy vô tận sao?"

Lúc nghe Trác Chi Vũ kể lại chuyện này trái tim của Lạc Ly Trần như muốn ngừng đập luôn đấy.

"Chàng còn nói, lúc đó chàng dọa cho ta khiếp vía nên mới.."

Lạc Ly Trần vừa giận vừa buồn cười vỗ lưng nàng:

"Rồi rồi, là ta không tốt, đã dọa nàng sợ rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Hừ, xem như chàng có lương tâm."​

Lạc Ly Trần cười khẽ ôm lấy nàng, cả hai cùng ôm nhau tiến vào mộng đẹp.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 153: Nguy cơ xuất hiện​

Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt thứ dậy cùng nhau rời khỏi phòng. Từ đằng xa bọn nàng đã nghe thấy tiếng nói lanh chanh của Trác Chi Vũ đang kể chuyện.

"Các ngươi không biết lúc đó tình hình nguy hiểm thế nào đâu. Tôn Hoàng Thánh Thú đó bỗng dưng biến thân thành con thập vĩ hồ yêu, vung ra những cái đuôi dài của mình ra đánh bọn ta tới tấp. Ta né qua, né lại, né tới, né lui liền phá vỡ thế trận mà thoát thân dễ dàng."

Bốn cận vệ nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Ngọc Tử Phong cũng phối hợp mà kể:

"Tôn Hoàng Thánh Thú thật chất là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, ngài ấy còn coi trọng ta ép ta làm phu quân của ngài ấy, nhưng ta vẫn chung thủy với Nguyệt Nguyệt thà chết cùng bất tuân khiến ngài ấy vô cùng cảm động."

"..."

Lạc Ly Trần đen mặt lên tiếng:

"Ngọc Tử Phong, ngươi ngứa đòn à?"

Trác Chi Vũ và Ngọc Tử Phong nhìn hai người vừa tới mà chột dạ ho khan vài cái. Trác Chi Vũ à há trề môi:

"Nhìn xem nhìn xem, mặt trời lên tới đỉnh núi luôn rồi mới chịu thức dậy, người khác không biết còn tưởng các ngươi là đôi tân lang tân nương mới cưới ấy."

"..."

"Thì sao? Ngươi có ý kiến gì?"

"A, không ý kiến. Không ý kiến."

Lạc Ly Trần 'gạt nhẹ' cái tên dở hơi nào đó qua một bên, dắt tay nàng rời đi: "Đi nấu mì thôi nào."

Ngọc Tử Phong chạy tới bên cạnh Trác Chi Vũ, ánh mắt khó tin:

"Lạc Ly Trần còn có thể nấu ăn cơ à? Thật không tưởng tượng được đó nha?"

Trác Chi Vũ hồi tưởng lại mà bấm đốt ngón tay:

"Chỉ vì học nấu mì mà đã khiến 30 đầu bếp bỏ của chạy lấy người, vô tình làm cháy nhà bếp 86 lần.. Ừm hiện tại xem như thành công, ăn không chết người đâu."

"..."

Ngọc Tử Phong.

Tại nhà bếp, người bên trong đang làm việc khi thấy Lạc Ly Trần vào liền cúi chào. Lạc Ly Trần phất phất tay:

"Ra ngoài hết đi ta mượn nơi này một lát."

".. Dạ, dạ."

Sở Nguyệt muốn giúp hắn nhưng Lạc Ly Trần lại không cho nên nàng ngoan ngoãn ngồi ở một bên, chống tay lên cằm ngắm nhìn hắn 'làm việc'.

Lạc Ly Trần thực hiện lưu loát một loạt động tác nào là rửa rau, thái thịt, nhào bột, cắt mì v. V.. Vô cùng tao nhã thong dong.

Sở Nguyệt nhìn đến thất thần. Đột nhiên lại nhớ tới Vu Minh ca ca lúc ở Băng Động đã từng nấu mì cho nàng ăn mùi vị rất được.

"?" Sở Nguyệt hồi thần, sao lại tự dưng nghĩ đến huynh ấy thế này?

"Nguyệt nhi?"

".. A, sao vậy?"

Lạc Ly Trần nhướng mày ra hiệu hai tô mì đã được hắn bưng tới đặt trên bàn, thấy nàng cứ ngây người liền cười cười:

"Sao lại thất thần rồi? Ta biết dáng vẻ nấu ăn của ta rất tuấn mỹ khuynh phong, chẳng lẽ làm nàng thích đến vậy sao?"

"..."

Sở Nguyệt buồn cười nhìn hắn: "Tự luyến thượng đẳng."

Kéo tô mì trước mặt lại, sợi mì vàng óng ả, nước súp thanh trong, trang trí bằng vài lát thịt mỡ cân bằng, rau xanh bắt mắt, còn có quả trứng vừa chín tới được cắt đôi, lòng đỏ mềm mịn chảy xuống.

Nàng nhận đôi đũa hắn đưa qua gắp một đũa mỳ, cẩn thận cảm nhận hương vị sau đó hai mắt sáng lên: "Ngon thật đấy!"

Lạc Ly Trần cười tươi như hoa: "Vậy thì ăn nhiều một chút."

Hai người cùng nhau ăn mì cùng nhau trò chuyện, bầu không khí ấm áp hài hòa.

* * *

Vài ngày sau.

Màn đêm buông xuống, mọi người đều đang say giấc nồng.

Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần vẫn ôm nhau ngủ say trên chiếc giường ấm áp. Sở Nguyệt đột nhiên cau mày.. Nàng đã mơ một giấc mơ, nàng xuất hiện ở một nơi xa lạ, bốn bề là sương trắng vô tận, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở phía trước.

"Tiểu Nguyệt nhi.."

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng giật mình nhìn xung quanh: "Vu Minh ca ca?"

".. Huynh đang ở đâu, muội không nhìn thấy huynh?"

Khi nàng quay người lại, Vu Minh dần dần xuất hiện lại không nói gì mà chỉ nhìn nàng đầy dịu dàng sau đó nở một nụ cười an nhiên rất kỳ lạ.

"Ca ca?"

Sở Nguyệt muốn chạy đến thì Vu Minh dần dần lui về sau, ngay sau đó đã biến mất trong màn sương.

"Vu Minh ca ca. Khoan đã.."

"Huynh đi đâu vậy? Vu Minh ca ca.."

Lạc Ly Trần bất giác tỉnh giấc, thấy nàng nắm chặt vạt áo của mình, thân thể run rẩy bất thường.

"Nguyệt nhi?"

Sở Nguyệt vẫn nhắm mắt, mày ngọc cau lại trông như đã gặp phải ác mộng, Lạc Ly Trần lập tức ngồi dậy lay nàng tỉnh lại:

"Nguyệt nhi, mở rất ra đi."

Sở Nguyệt mới giật mình tỉnh giấc, hơi thở hỗn loạn.. Vừa ngẩng đầu liền thấy sắc mặt lo lắng của Lạc Ly Trần.

Sở Nguyệt lấy tay che mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Đã mấy ngày rồi, nàng cứ mơ thấy Vu Minh ca ca, mỗi lần như vậy đều khiến nàng lo sợ và bất an.

"Sao vậy Nguyệt nhi, ác mộng sao?"

Sở Nguyệt gật đầu, sau đó giơ tay muốn ôm hắn, hắn liền nhanh chóng nhích lại cho nàng ôm và vỗ về nàng:

"Không sao. Không sao, chỉ là mơ thôi."

Sau đó Lạc Ly Trần trấn an nàng một lát mới khiến nàng vào lại giấc ngủ, Lạc Ly Trần nhẹ nhàng hôn lên trán Sở Nguyệt một cái. Không khỏi lo lắng mà nhìn nàng.

* * *

Một buổi sáng yên bình khác, Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt đang ngồi ở một mái đình cạnh hồ sen hóng mát.

Trác Chi Vũ đã kéo Ngọc Tử Phong ra ngoài chơi từ sớm. Bốn cận vệ đang luyện kiếm với nhau thì đột nhiên, chiếc nhẫn huyết ngọc trên ngón trỏ tay phải của Tiêu Y lóe lên ánh sáng đỏ.

Cả Ám Nhất cũng như vậy.

"!" Ám Nhất và Tiêu Y sửng sốt.

Lãnh Nhất Lãnh Nhị nghi hoặc hỏi: "Đây là gì vậy?"

Ám Nhất và Tiêu Y nhìn chiếc nhẫn không ngừng nhấp nháy ánh sáng đỏ sắc mặt liền trầm xuống. Ám Nhất hạ giọng:

"Có chuyện rồi, mau đi tìm tiểu thư đã."

Lãnh Nhất, Lãnh Nhị ngơ ngác chạy theo sau hai người họ.

Ở một cái đình ngói đỏ bên cạnh ao sen nở rộ ngát hương. Lạc Ly Trần ở một bên đọc sách, Sở Nguyệt thì thích thú cho cá ăn, những con cá chép này con nào cũng to và mập xúm lại ăn mồi, Sở Nguyệt phát thèm:

"Cá này nấu canh hay nướng chắc ngon lắm."

"..."

Lạc Ly Trần bị bộ dáng sắp chảy nước miếng của nàng làm cho bật cười: "Nha đầu ham ăn này, cá cảnh mà nàng cũng đòi ăn sao."

Sở Nguyệt đỏ mặt cười ngượng ngùng:

"Ăn được ngủ được là tiên mà."

Đột nhiên, trên ngón trỏ bàn tay phải của nàng lóe lên ánh sáng, sau đó một chiếc nhẫn đầu lâu tinh xảo hắc ngọc hiện ra.

Cả hai người đều sửng sốt.

".. Là tín hiệu ta làm riêng cho thuộc hạ thân tín, khi có chuyện cực kỳ cấp bách mới được dùng." Sở Nguyệt giải thích xong cũng là lúc mấy người Ám Nhất chạy tới.

Tiêu Y vội nói: "Người trong Huyết Ảnh Lâu tìm chúng ta."

Sở Nguyệt nhìn mặt hồ rồi phất tay một cái, một cái gương phản chiếu hình ảnh được tạo thành, sau đó một thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện.

"Ám Tứ? Huyết Ảnh Lâu xảy ra chuyện gì sao?"

"Lâu chủ, Học Viện Phong Vân gặp nạn rồi."

"Cái gì!" Mọi người kinh ngạc nhìn nhau.

Ám Tứ vừa nói vừa giơ một lá thư lên:

"Tối hôm qua đích thân Thanh Phong Bệ hạ đến Huyết Ảnh Lâu bảo chúng thuộc hạ tìm cách liên lạc với Lâu chủ, bảo ấy bảo người phải về Thanh Phong ngay lập tức."

Trên lá thư viết ngắn ngủ mấy dòng chữ: Học Viện Phong Vân bị tấn công, mọi người bị giam giữ trong kết giới, không rõ an nguy.

Sở Nguyệt liền nói: "Được rồi, báo lại cho Tư Thành ca ca chiều mai chúng ta sẽ tới."

"Tuân lệnh."

Sau đó ảo ảnh biến mất, Lạc Ly Trần nhìn Liễm Cảnh: "Đi tìm Trác Chi Vũ và Ngọc Tử Phong về đây."

"Dạ."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 154: Trở về Thanh Phong Quốc​

Sau đó, mấy người bọn nàng cấp tốc phi ngựa trong ngày hướng thẳng Thanh Phong Quốc.

Hai ngày sau, mặt trời dần dần khuất bóng sau ngọn núi, tiếng ngựa lọc cọc vang lên, chỉ vượt qua được khu rừng này sẽ tới hoàng thành Thanh Phong.

Bỗng nhiên, tiếng kêu của phượng hoàng vang lên.

Sở Nguyệt vội kéo lại dây cương, mọi người cũng dừng ngựa lại, nàng mang theo bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời:

"Tiểu Hỏa?"

"Tiểu Hỏa ư, không phải nó đang ở cùng với Vu Minh à?"

Trác Chi Vũ và Ngọc Tử Phong khó hiểu nhìn nàng và hắn:

"Cái gì là Tiểu Hỏa cơ?"

"Đó là thần thú khế ước của Thái tử Kình Lạc, hiện đang bảo hộ nhị ca Vu Minh của Nguyệt nhi ở một ngọn núi."

Lạc Ly Trần nhìn nàng:

"Âm thanh không quá xa có cách nào để liên lạc không?"

Sở Nguyệt suy nghĩ rồi triệu hồi Thiên Hỏa Thần cung, dây cung được kéo căng, một mũi tên rực lửa xuất hiện rồi bay vút lên bầu trời tạo ra pháo hoa đẹp mắt.

Nơi nào đó trên bầu trời, Tiểu Hỏa bay lượn khắp nơi, bộ dáng vội vàng như đang tìm kiếm gì đó không ngừng kêu lên, sau đó nhìn thấy pháo hoa nên vui mừng quay đầu, vỗ cánh bay đến.

Không lâu sau, thân ảnh phượng hoàng vàng óng xuất hiện mang theo gió lớn.

Trác Chi Vũ và Ngọc Tử Phong há mồm vì kinh ngạc.

"Chíp. Chíp. Chíp." Tiểu Hỏa hóa thành con gà béo kêu gào.

Mọi người: "?"

"Chết tiệt, ta quên mất không thể nghe hiểu Tiểu Hỏa nói gì?" Sở Nguyệt chưa bao giờ thấy bản thân bất lực như vậy cả.

Lạc Ly Trần lập tức kéo Tiểu Bạch đang liếm móng ra:

"Đồng loại chắc là sẽ nghe hiểu mà?"

Tiểu sư tử trắng nào đó đang ngơ ngác liền bị Lạc Ly Trần vỗ vào đầu: "Mau nghe xem nó đang nói gì."

"À, à."

"Chíp. Chíp. Chíp."

".. A, nó nói là một người nào đó tên Vu Minh ba ngày trước đã bị người tên là Vũ Tử Khuynh bắt đi rồi, tiểu phượng hoàng này không biết chủ mẫu ở đâu nên tìm kiếm khắp nơi để báo tin."

"Lại là Vũ Tử Khuynh."

"Cái tên điên này muốn làm cái gì vậy chứ?" Ngọc Tử Phong hậm hực một phen.

Sở Nguyệt hít một hơi thật sâu sau đó nói:

"Vào thành trước đã."

* * *

Thiên Ẩn Môn.

Vũ Tử Khuynh đang chăm sóc chậu hoa bỉ ngạn xanh bên cửa sổ.. Nghe Mộc Liên Hà bẩm báo hành động của bọn nàng liền phất tay cho người lui ra.

Nhìn sang đối diện, Vu Minh đang ngồi trên xe lăn, hắc y sạch sẽ gọn gàng tóc trắng buông xõa tự nhiên, trên gương mặt tuấn mỹ lạnh nhạt có chút tái nhợt yếu ớt.

"Chà.. Thất quỷ Thánh quân xem ra không sợ hãi hay lo lắng gì nhỉ? Ngươi cũng nghe rồi đó, nàng ấy đã trở về rồi."

Vu Minh yên lặng một chút sau đó hỏi: "Ngươi muốn gì ở ta?"

Vũ Tử Khuynh lau tay, đi tới trước mặt Vu Minh rồi từ trên cao nhìn xuống mang theo tia nghiền ngẫm:

"Chậc, ngươi hiện tại có vẻ sống rất tốt.."

"Nếu như ngươi vẫn nằm trong sự khống chế của ta thì tuyệt biết mấy, chỉ là A Nguyệt lại giúp ngươi rút Mộng Hồn Đinh ra rồi."

Vu Minh im lặng nhìn hắn. Ánh mắt Vũ Tử Khuynh hiện ra ý cười quỷ dị, sau đó như không thể kìm nén nữa mà bật cười thành tiếng.

Vu Minh nhíu mày nhìn hắn.

Vũ Tử Khuynh tà mị cười, chỉ tay về phía trái tim của Vu Minh:

"Ở đây, ngay vị trí này.. Chắc ngươi cũng cảm nhận được mà có phải không?"

"Đập nhanh? Đau nhói?"

Vu Minh cứng đờ ra, tên này nói không sai.

Quả thật từ khi rút Mộng Hồn Đinh ra ban đầu thì rất ổn, nhưng ba ngày sau trái tim hắn thường xuyên đập rất nhanh, còn có những cơn đau nhói vô cớ.

Vũ Tử Khuynh đứng thẳng lưng cười hỏi:

"Có còn nhớ trước đây ta đã ghim vào người ngươi bao nhiêu cây Mộng Hồn Đinh không?"

Vu Minh sững sờ trong im lặng..

Thật sự mà nói ký ức của hắn lúc ấy rất mơ hồ, cơn đau khi bị đinh ghim vào đầu bất giác xóa sạch tình tiết ấy.

"Ba cây.."

"Vậy sao?"

Vũ Tử Khuynh lập tức phấn khích cười lớn, sau đó nhìn Vu Minh một cách kỳ lạ: "À, ba cây.. Nói như vậy cũng đúng."

".. Ngươi có ý gì?"

"Chà, xem ra ngươi không biết thật rồi.. Thật ra có đến bốn cây Mộng Hồn Đinh được đưa vào người ngươi đấy."

"!"

"Nhưng mà.. Trong số đó ta đặc biệt ưu ái tặng cho ngươi một cây Mộng Hồn Đinh nguyên thể."

".. Có biết Mộng Hồn Đinh nguyên thể là gì không?"

"..."

"Mộng Hồn Đinh nguyên thể chính là một trong những chiếc đinh đầu tiên mà năm xưa Ma Đế bắt tộc nhân của Ly Mộng tộc làm ra và đích thân kiểm tra kỹ lưỡng."

"Nó khác với ba cây Mộng Hồn Đinh mà ngươi đã được rút ra chính là đinh nguyên thể vừa ghim vào cơ thể con người, lập tức sẽ hòa tan và lấy máu ở đầu tim mà ký sinh."

"Sau đó từ từ hình thành một cây đinh mới trong trái tim. Lại từ từ, từ từ mà lớn dần, đến khi chèn đứt hết những kinh mạch nuôi sống cơ thể, ngươi sẽ chết."

"Cơ thể của ngươi sẽ lại thuộc về ta, mặc cho ta sai khiến."

".. Thế nào? Thú vị lắm đúng không?"

Vu Minh ngỡ ngàng ôm lấy trái tim mình..

"Sắp tới ta có phải làm việc lớn, sợ A Nguyệt bị mê hoặc mà cản trở ta nên chỉ cần có ngươi ở đây nàng ấy sẽ bị kìm hãm."

"Ta sẽ không làm gánh nặng của muội ấy."

Vũ Tử Khuynh nhìn chằm chằm hoa bỉ ngạn xanh xinh đẹp ở trên bàn:

"Ngươi không làm được đâu.. Chỉ cần tất cả các ngươi chết, nàng ấy sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta yêu nàng ấy nhiều như vậy, cũng sẽ đến lúc nàng ấy chấp nhận ta thôi."

Chỉ cần các ngươi đều chết hết..​

Vũ Tử Khuynh luôn nói với bản thân như vậy, nụ cười lạnh nhạt xuất hiện ở khóe môi.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 155: Học viện gặp nạn​

Đêm đã khuya. Ly vương phủ.

"Đại trưởng lão trước khi mất liên lạc với bên ngoài đã gửi viên đá sức mạnh có thể truyền hình ảnh này cho ta."

Mọi người vừa xem vừa nghe Trường Thiên Tư Thành nói:

"Mấy ngày trước, học viện Phong Vân bị một luồng ánh sáng đỏ sẫm bao vây, từ trong ánh sáng đỏ rơi xuống một trận mưa Mộng Hồn Đinh khiến cho mấy trăm đệ tử biến thành Mộng Hồn Nhân và đi tàn sát những người may mắn thoát được."

Mọi người không khỏi hoang mang tột độ.

"Ca ca vậy các sư phụ.."

Trường Thiên Tư Thành rầu rĩ nói: "Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều đã trúng Mộng Hồn Đinh."

"!"

"Đại sư phụ vì bảo vệ mấy mươi đệ tử còn sống sót nên đã đến trung tâm đại điện, kích hoạt kết giới, nhưng đồng thời cũng không thể ra ngoài được nữa, chúng ta phải mau chóng cứu người nếu không họ sẽ không cầm cự được lâu."

Sở Nguyệt như chết lặng, hai tay đã siết chặt cũng may Lạc Ly Trần đã nắm lấy tay nàng mà vỗ về, hắn nhìn nàng với ánh mắt kiên định ý bảo nàng bình tĩnh lại.

Trách Chi Vũ vỗ tay xuống bàn: "Cái tên Vũ Tử Khuynh đó thật đúng là liều mạng, ngay cả học viện Phong Vân cũng muốn tấn công."

Trường Thiên Tư Thành nhìn mọi người rồi lên tiếng: "Hôm nay đã trễ rồi, sáng sớm mai ta sẽ dẫn mọi người đến chỗ tập kết ở gần học viện, điều rõ rõ tình huống rồi sẽ bàn kế hoạch cụ thể sau."

* * *

Trời còn chưa sáng Trường Thiên Tư Thành và cận vệ Tần Trạch cũng mọi người rời phủ, tập hợp với các thuộc hạ của Trường Thiên Tư Thành ở một ngôi miếu hoang cách học viện không xa.

Vào trong miếu hoang, Trường Thiên Tư Thành, Sở Nguyệt, Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ, Ngọc Tử Phong, Lãnh Nhất, Lãnh Nhị, Ám Nhất, Tiêu Y ngồi trên đất xếp thành một vòng tròn.

Trường Thiên Tư Thành lấy ra một tấm sơ đồ đặt ở giữa, chỉ tay vào bốn góc của sơ đồ:

"Để ra vào học viện Phong Vân phải đi qua bốn cửa lớn, theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, nhưng chắc chắn ở đấy sẽ có rất nhiều thuộc hạ của Vũ Tử Khuynh và Mộng Hồn Nhân canh giữ."

"Tiếp theo đó, chúng ta phải vượt tiếp bốn cửa nhỏ tương ứng mới vào được Trung Tâm đại điện, nhưng ta nghĩ bên trong cũng đã bàn binh bố trận khó mà tấn công."

Ngọc Tử Phong nhăn mặt: "Cứ như một Song môn trận vậy, tầng tầng lớp lớp đều là người của Vũ Tử Khuynh, chúng ta chỉ có mấy người đánh vào, không chết vì Mộng Hồn Nhân cũng chết vì kiệt sức."

Trường Thiên Tư Thành liền gật đầu: "Đúng vậy, đó cũng là khó khăn thứ nhất: Chênh lệch số lượng quá nhiều."

Sở Nguyệt lên tiếng: "Hơn nữa, Mộng Hồn Nhân tuy nguy hiểm nhưng đều là người của mình chúng ta không thể giết.. Một số các tân đệ tử này đều có thân phận địa vị, chúng ta làm không đúng sẽ đắc tội với rất nhiều người, chưa kể bá tánh cũng không nhìn muốn thân nhân họ gặp nạn, nếu họ tức giận sẽ đẩy Thanh Phong vào bạo loạn, trở thành cái đích để mọi người chỉ trích.."

Tiêu Y chán nản cảm thán: "Chỉ thủ không công, khác nào lấy trứng chọi đá."

Trường Thiên Tư Thành mới nói: "Đó là khó khăn thứ 2: Chúng ta vừa tấn công và vừa phải bảo đảm tính mạng người khác, đó không phải chuyện dễ dàng."

"Sát thủ của Huyết Ảnh Lâu và Tu La Điện thì sao?" Trác Chi Vũ hỏi.

Sở Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ta đã sớm nghĩ tới vấn đề này, đồng ý, nhưng hiện tại không phải lúc để dùng họ."

"Tại sao vậy?"

".. Bây giờ mà lại đưa sát thủ ra, khác nào tận tay dâng lên cho hắn thêm nhiều con rối."

Lãnh Nhất liền nghiêng đầu nói: "Chủ mẫu muốn giữ lại Huyết Ảnh Lâu và Tu La Điện làm làm lá bài chủ lực, một khi tình thế lung lay chúng ta có nhiều người như vậy nhất định sẽ mở được con đường sống."

Lạc Ly Trần lên tiếng: "Được rồi, tối nay ta, nàng và Tư Thành sẽ đến học viện một chuyến."

"Được."

* * * Khi Ánh trăng treo cao.

Ba bóng đen thoăn thoắt xuất hiện trên mái nhà của học viện, dừng trước một mái nhà Lạc Ly Trần, Sở Nguyệt và Trường Thiên Tư Thành cúi thấp người quan sát bên dưới từ trên cao.

Bên dưới có rất nhiều Mộng Hồn Nhân đệ tử bị điều khiển, họ không náo loạn ồn ào, chỉ đi tới đi lui vất vưởng như những bóng ma.

Bọn nàng lại phải vòng đi tới một nơi khác, có một cánh cửa bí mật bị dây leo và rêu xanh che kín, người ngoài e là khó mà thấy được, xung quanh cũng không có trận pháp mới thở phào.

Sở Nguyệt gỡ dây leo qua một bên: "Nghe nói mấy đệ tử thường trốn xuống núi mua đồ bằng đường này."

Ba người nhanh chóng tháo gỡ dây leo xuống, vừa vào trong lại có một cái bóng xông ra.

"Á!"

Mấy người nhìn nhau mà giật thót tim, nàng kinh ngạc một phen: "Tiểu Phách?"

Chỉ thấy Mộ Dung Điệp Phách vỗ vỗ ngực vì giật mình, tươi cười như hoa ôm chầm lấy nàng.

"Tiểu Nguyệt, cuối cùng cô cũng về rồi!"

Sở Nguyệt nhìn nhìn nàng, trên cổ của Mộ Dung Điệp Phách có vết nứt đen, sắc mặt tái nhợt như một người bị trúng đinh, tiểu cô nương liền hí hửng nói:

"Yên tâm, yên tâm, ta không có bị trúng đinh, đây chỉ là hóa trang thôi."

"Vậy thì tốt quá, nhưng làm sao cô lại?"

Mộ Dung Điệp Phách liền buồn bã nói: "Ngày hôm đó ta trốn học ra ngoài chơi nhưng không ngờ cả trường lại.. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở trong trường, cố gắng tạo hình giống Mộng Hồn Nhân vậy mà lại không bị phát hiện, hôm nay đại trưởng lão và tứ trưởng lão gọi ta đến, muốn ta ra ngoài tìm người cứu viện."

Mộ Dung Điệp Phách lấy từ trong túi gấm ra một lá thư, Trường Thiên Tư Thành đọc xong liền gật đầu: "Đây cũng là một cơ hội, chúng ta trở về bàn bạc kế sách đã."

* * *

Trở lại miếu hoang.

Mọi người chia nhau ngồi ở bốn góc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn thấy 3 người trở lại tất cả liền đứng dậy, nhìn thấy còn dẫn theo một người lạ, Trác Chi Vũ trốn sau lưng Ngọc Tử Phong la lên oai oái:

"Trời ơi! Ba người mang Mộng Hồn Nhân về đây làm gì!"

"..."

"Cô ấy không phải Mộng Hồn Nhân. Mọi người làm quen đi, đây là Mộ Dung Điệp Phách con gái của trang chủ Vạn Dược Sơn Trang đang theo học tại học viện Phong Vân."

Mộ Dung Điệp Phách tươi cười chào một cái, Trác Chi Vũ chớp chớp mắt:

"Vạn Dược Sơn trang? Chính là thiên hạ đệ nhất trang trại dược liệu đấy à, sau này có thể đến xin dược liệu miễn phí rồi, ha ha ta là Trác Chi Vũ hân hạnh hân hạnh."

Nhìn Trác Chi Vũ nhiệt tình bắt tay mình, Mộ Dung Điệp Phách cũng nhiệt tình bắt tay lại.

"Đúng là không có tiền đồ.." Ngọc Tử Phong cười khinh một cái, sau đó vuốt khuyên tai tạo dáng cực ngầu:

"Ta là Ngọc Tử Phong, thiên hạ đệ nhất mỹ nam."

"..."

Sở Nguyệt lườm hai người nào đó một cái rồi nói:

"Đừng xàm ngôn nữa, có đại sự đây."

Mọi người vây quanh cái bàn gỗ, nàng mở tấm bản đồ của học viện ra chỉ về phía Tây: "Đại sư phụ nói chỗ này có thể đánh vào, cho nên tránh đêm dài lắm mộng, sáng sớm mai chúng ta phải tấn công được nơi này."

Mọi người tập trung tinh thần nghe nàng và Lạc Ly Trần phân công chỉ đạo.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 156: Hành động​

Thiên Ẩn Môn.

Bên ngoài ban công của tòa lâu đài âm u cổ kính, Vu Minh ngồi trên xe lăn từ nơi thành cao ngắm nhìn vầng trăng tròn trên cao.

Những ngày qua ở lại đây, Vũ Tử Khuynh cũng không có làm khó gì hắn, tự do đi lại, chỉ trừ việc rời khỏi đây, hắn cũng không muốn đi, chí ít ở lại hắn có thể nắm rõ hành động của Vũ Tử Khuynh hơn.

Đêm khuya vắng lặng như tờ.. Vu Minh cứ thế ngồi ngây người, thở dài một tiếng, rồi đặt tay lên ngực trái.. Cảm nhận nhịp đập yếu ớt của con tim.

Những lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu hắn khiến tâm trí này trĩu nặng..

Nếu thật sự hắn không còn sống được bao lâu thì làm sao đây?

Nếu là Vu Minh của trước kia thì sinh lão bệnh tử gì đó hắn chẳng mấy để tâm, nhưng mà hiện tại hắn đã có chút luyến tiếc..

Đang ngây người thì đằng sau vang lên tiếng bước chân, Vu Minh hồi thần, sau đó thấy Thất Quỷ yêu nhân - Bạch Phong đứng bên cạnh, hắn xoay người đối diện Vu Minh sau đó khom lưng:

"Tham kiến.." Bạch Phong khựng lại, đứng thẳng lưng rồi cười giễu cợt:

"Chắc không cần nữa đâu đúng không? Thất Quỷ Môn đã không còn, làm gì còn Thất Quỷ Thánh Quân mà hành lễ."

Vu Minh im lặng nhìn Bạch Phong.

Nhớ năm đó Bạch Phong này chính là người đi theo Ma Đế lâu nhất, cũng là cánh tay đắc lực nhất của ông, tài giỏi quyết đoán, nhất mực trung thành, cũng là một người tài.

Chỉ tiếc lại đầu quân vào ma đạo.

Bạch Phong nhìn thấy tia nuối tiếc trong mắt Vu Minh càng thêm khó chịu, tức giận lớn giọng:

"Ta thật sự hối hận, năm đó chúng ta giết chết Trường Thiên Kình Lạc thì nên giết luôn cả Sở Nguyệt, Ma Đế cũng nên giết luôn cả ngươi."

"..."

"Ha ha, nếu vậy thì Sở Nguyệt làm sao trở thành Ám Nguyệt, Vu Minh làm sao trở thành kẻ phản bội, Ma Đế làm sao chết được, Thất Quỷ sao có thể diệt vong."

Vu Minh im lặng giây lát rồi nhàn nhạt nói:

"Đó là do ngươi chấp mê bất ngộ, làm điều sai trái ắt sẽ nhận báo ứng."

"Sai trái? Báo ứng? Ha ha ha, đúng là nực cười!"

"Vu Minh ngươi từng là một đại ma đầu giết người không gớm tay đấy, bây giờ ở đây nói lời nhân nghĩa đạo đức với ta sao?"

"..."

"Ta cứ nghĩ ngươi đi theo Ma Đế sẽ học được bản lĩnh lạnh lùng quyết đoán của ngài, ai mà ngờ ngài ấy lại đào tạo ra một con người yếu đuối nhu nhược, phản bội giáo phái như vậy?"

"Ba năm. Chỉ có ba năm ngắn ngủi, vậy mà ngươi lại quên đi nhiệm vụ, còn bị thái tử Kình Lạc và Sở Nguyệt cảm hóa làm cho thần trí điên đảo."

"Thất Quỷ ban cho ngươi sự sống, quyền lực và sức mạnh, vậy mà ngươi lại mang đến cho chúng ta chết chóc và diệt vong, ha ha ha đúng là thật lợi hại!"

Vu Minh mặc cho Bạch Phong to tiếng chế giễu khinh miệt, nhìn vào hư vô nhàn nhạt trả lời:

"Tất cả những chuyện ta làm, ta không hối hận, nếu có hối hận thì chính là năm đó đã đâm thái tử Kình Lạc một kiếm."

Bạch Phong cả người âm u lạnh lẽo hừ lạnh:

"Ngươi cứ chờ xem, lần này ta sẽ trả thù cho Thất Quỷ Môn, Ám Nguyệt sẽ chết dưới tay ta.. Một cách đau đớn!"

Dứt lời, hắn liền phất tay áo rời đi.

Vu Minh bàn tay khẽ siết chặt, sau đó thả lỏng ra, nhìn về chân trời xa xa, vô lực thở dài một tiếng..

* * *

Miếu hoang.

Mọi người dùng chút đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, giờ tỵ hai khắc tất cả chia nhau hành động xâm nhập vào học viện.

Tất cả sẽ bí mật xâm nhập từ bốn phía để phân tán sự chú ý, chỉ có điều, mọi chuyện lại diễn ra một cách rất thuận lợi và dễ dàng, lại khiến mọi người cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, sau những lần dễ dàng kia, Mộng Hồn Nhân ở tứ phía lại ồ ạt xông ra tập kích.

Cửa phía Đông, Ngọc Tử Phong, Ám Nhất, Tiêu Y, Lãnh Nhất, Lãnh Nhị tiến vào thì bị Dương Sát và Mộc Liên Hà dẫn đầu năm mươi Mộng Hồn Nhân Võ giả bao vây chém giết.

Cửa phía Bắc, đón chờ Trường Thiên Tư Thành, Trác Chi Vũ, Mộ Dung Điệp Phách lại là Nhị trưởng lão Nhất Thiên và Tam trưởng lão Quân Tịch cùng năm mươi Mộng Hồn Nhân đệ tử.

Cửa phía Nam, Sở Nguyệt cùng Nam Minh Lam Ly Kiếm một mình tiến vào, đứng đợi nàng chính là người Thất Quỷ yêu nhân cuối cùng - Bạch Phong, bên cạnh hắn còn có 50 Mộng Hồn Nhân.

Cửa phía Tây, Lạc Ly Trần cùng Âm Dương Kiếm cẩn trọng đi tới, nhưng phía trước Vũ Tử Khuynh cùng năm mươi đệ tử Mộng Hồn Nhân đã đứng đợi.

Thật lâu, thật lâu sau..

Ở miếu hoang, Tần Trạch đứng ở bên ngoài quan sát chuyển động của mặt trời, giờ Thân đã qua, không có ai trở về tức là nhiệm vụ đã thất bại..

Hắn liền rút pháo tín hiệu ra bắn lên trời, thông báo mọi người rút lui.

Nhưng trên đường trở về, Sở Nguyệt bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Y và Lãnh Nhất đi ngược hướng với mình, nàng không nghĩ nhiều liền chạy tới kéo tay hai người lại.

"Sao hai người vẫn còn ở đây, mau.."

Soạt! Soạt! Hai đạo ánh sáng phản chiếu vào mắt nàng, Sở Nguyệt cả kinh lui về sau né tránh.

Chỉ thấy trên tay Tiêu Y và Lãnh Nhất là hai con dao găm sắc bén, nàng chỉ kịp né một nhát của Lãnh Nhất và trúng phải một nhát của Tiêu Y. Cổ tay trái của nàng lập tức đỗ máu, tạo ra một vết thương vừa dài vừa sâu.

Sở Nguyệt cứng đờ nhìn hai đôi mắt đen vô hồn của Tiêu Y và Lãnh Nhất.

Họ.. Biến thành Mộng Hồn Nhân rồi!

Bất ngờ ngay lúc đó Bạch Phong thình lình xuất hiện, kéo Tiêu Y và Lãnh Nhất đi: "Muốn cứu chúng thì theo ta!"

Sở Nguyệt mắng một tiếng, cắn răng đuổi theo.

Ở miếu hoang.

Ngọc Tử Phong, Lãnh Nhị và Ám Nhất ngồi bệt trên đất, bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Trường Thiên Tư Thành, Mộ Dung Điệp Phách và Trác Chi Vũ cũng về tới, ngay lúc Lạc Ly Trần trở lại nhìn thấy ba người họ mặt mày đều trắng bệch cả đi, Lạc Ly Trần liền hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Ám Nhất ôm đầu, ánh mắt giãy giụa đau khổ: "Đều tại thuộc hạ, vì thuộc hạ nên Tiêu Y đã bị trúng Mộng Hồn Đinh rồi."

Lãnh Nhị đầy sự tự trách nói: "Lãnh Nhất cũng vậy.."

Lạc Ly Trần giật mình cau mày lại:

"Nguyệt nhi đâu?"

Mọi người mới hoang mang, họ tỏ ý đều không gặp nàng. Trường Thiên Tư Thành trấn an:

"Có lẽ muội ấy vẫn còn ở học viện, ta và đệ đi tìm."

"Không cần đâu, huynh ở lại trấn an họ đi, để đệ đi."​

Không chờ Tư Thành trả lời Lạc Ly Trần lao ra ngoài như một cơn gió.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 157: Thất Quỷ diệt vong​

Lạc Ly Trần tìm kiếm trong Học Viện Phong Vân mà không biết Sở Nguyệt đã bị Bạch Phong dẫn đến một bìa rừng gần lãnh địa của Thiên Ẩn Môn.

Bạch Phong và Sở Nguyệt đứng đối diện nhau, xung quanh là các cây ngô đồng lay động trong gió.

"Thả người."

"Thật ngại quá, lúc nãy đã lỡ tay vứt chúng vào Thiên Ẩn Môn rồi."

Thấy sắc mặt nàng lạnh xuống, Bạch Phong cười trêu tức:

"Sở Nguyệt, hôm nay nợ mới nợ cũ chúng ta thanh toán một lần đi."

Bạch Phong vung đao phóng tới, lá ngô đồng dưới chân bay lên, Sở Nguyệt nghiêng người ra sau né tránh, một tay chống trên đất xoay người đá vào cổ tay hắn, khiến thanh đao bị chặn lại, rồi mượn thế đá tiếp một cú vào ngực hắn, Bạch Phong lui về sau ba bước.

Sở Nguyệt lưu loát triệu hồi Nam Minh Lam Ly kiếm sau đó đặt kiếm vào lòng bàn tay kéo một đường, lập tức Phượng Huyết kiếm xuất hiện.

Nàng từ trên cao bổ kiếm xuống, Bạch Phong nghiêng người né tránh, sau đó lại vung đao, đao kiếm va chạm một cái thật mạnh đánh bật hai người về sau.

Nội lực tầng tầng xuất hiện mang theo cuồng phong làm cây cối đổ ngã, cát bụi mịt mù.

Bạch Phong đạp ngược gió vung đao về phía trước, thanh đao bay tới chém loạn xạ, nàng dùng kiếm cản lại, sau đó Bạch Phong đã áp sát được mà chụp lấy đao chém tới.

Sở Nguyệt xoay người sang phải, thanh kiếm vừa vung lên vỗ trúng ngực hắn một cái thật mạnh, hắn lập tức văng ra sau.

Sở Nguyệt đang ở thế chủ động thì bất chợt phun ra ngụm máu đen, nàng ghim thẳng thanh kiếm xuống đất chống đỡ thân thể đang choáng váng.

Chết tiệt.. Vết thương có độc!

Bạch Phong hơi sững sờ, sau đó nhìn cổ tay trái của nàng nhuộm đầy máu liền cười phá lên:

"Ha ha ha đến ông trời cũng giúp ta! Sở Nguyệt chịu chết đi!"

Bạch Phong nâng cây đao đầy ma khí lao đến, Sở Nguyệt cắn răng ghim Phượng Huyết Kiếm xuống đất, tay niệm chú thuật.

Phượng Huyết kiếm bùng lên linh lực đỏ máu chặn đường Bạch Phong.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Hai cỗ sức mạnh cường đại đánh nhau trực diện, khiến cho xung quanh nổi lên cuồng phong, một đen một đỏ đối đầu gay gắt.

Sở Nguyệt nhắm mắt lại, lần nữa niệm chú, lúc mở mắt ra đôi mắt nàng đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu.

"Phượng Hỏa Kiếm!"

Thanh hung kiếm xoay đều xé gió mà lao đến, Bạch Phong cảm nhận được một cổ nóng rực xuất hiện liền cảm thấy không ổn nhưng không thể kịp chạy trốn.

Vút một cái, Phượng Huyết kiếm mạnh mẽ tỏa ra ánh sáng đỏ, rồi phóng ra một con phượng hoàng kiêu sa giang cánh, xuyên thẳng tầng ma lực đen bay thẳng về phía Bạch Phong.

"AAA!"

Trong đôi mắt Bạch Phong phản chiếu hình ảnh phượng hoàng bùng cháy đầy uy vũ.

Sau đó toàn thân hắn bị phượng hoàng lửa xuyên qua, cơ thể hiện ra vết nứt sáng. Kinh hãi, phẫn nộ, không cam tâm.. Bạch Phong dần dần hóa thành tro tàn.

Sở Nguyệt phun ra một ngụm máu ngã khuỵu xuống, nàng vô lực nằm tựa vào cây ngô đồng hít thở.

Sở Nguyệt đảo mắt nhìn Phượng Huyết kiếm vẫn còn nằm ở đấy mà chưa trở lại về là Nam Minh Lam Ly Kiếm thì dâng lên ngạc nhiên.

Về sau mới rõ câu trả lời..

Thì ra Nam Minh Lam Ly Kiếm chính là 'phong ấn' của Phượng Huyết kiếm, vì để áp chế tâm ma của hung kiếm.

Đại sư phụ và Nhị sư phụ sớm đã phát hiện bí mật này nên nhị sư phụ chế tạo ra tịch phổ cho Sở Nguyệt luyện tập, chỉ cần sử dụng hết toàn bộ 7 chiêu thức trong tịch phổ sẽ phá bỏ 'phong ấn'.

Từ giây phút này, đã không còn Nam Minh Lam Ly Kiếm nữa mà chỉ còn có.. Phượng Huyết kiếm tại thế.

Không gian rơi vào yên lặng, ánh hoàng hôn ấm áp khẽ rọi vào nửa gương mặt hoàn mỹ của nàng.

Lấy xuống sợi dây chuyền mà Trường Thiên Kình Lạc đã tặng giơ lên cao.. Thất Quỷ Môn đã vong, yêu nhân cũng diệt hết, nhưng hiện tại trong lòng lại thật trống rỗng.

Dây chuyền đung đưa trong gió nhẹ..

Sở Nguyệt nắm dây chuyền ở trước ngực, toàn thân tê dại không còn chút sức lực nào, mơ mơ hồ hồ, lại nhìn thấy một thân ảnh lục y đi tới trước mặt mình.

Vũ Tử Khuynh?

Vũ Tử Khuynh ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt vô tận ôn nhu lau vết máu trên môi nàng, khẽ nói:

"Nàng lại bị thương rồi.."

Sở Nguyệt nhìn hắn yếu đến mức nói không ra hơi.. Vũ Tử Khuynh khẽ ôm nàng tựa vào lòng mình, trán hắn khẽ tựa vào trán nàng, nhỏ giọng nỉ non:

"A Nguyệt, một kiếm kia đâm nàng trái tim ta đau đớn như vỡ vụn, nàng có biết không?"

"Giờ thì không sao rồi, nàng cứ yên tâm ở cạnh ta, ta sẽ không để ai tổn hại nàng, ta lại càng không."

Sở Nguyệt cố gắng mở mắt nhưng rồi bóng tối lại ập đến.

Vũ Tử Khuynh ôm lấy nàng thật chặt, tham lam cảm nhận sự tồn tại của nàng trong lòng mình. Hắn khẽ hôn lên trán của nàng một cái rồi bế nàng rời đi.

* * *

Màn đêm buông xuống.

Sắc mặt Lạc Ly Trần u ám quay trở lại miếu hoang.

"Sao chứ, không tìm thấy nha đầu sao?"

"Sao lại thế, cô ấy đi đâu được chứ?"

"Liệu Nguyệt Nguyệt có gặp chuyện gì nguy hiểm không?"

"..."

Trước sự lo lắng của mọi người Lạc Ly Trần mặt mày càng lạnh hơn, xoay người bước đi.

"Mọi người ở lại, ta tiếp tục tìm."

Đi được vài bước bỗng nhiên trước mắt hắn tối sầm lại, Trường Thiên Tư Thành ra tay đánh lén rồi đỡ lấy hắn.

Mọi người trừng mắt mà nhìn, Trường Thiên Tư Thành nhún vai: "Hết cách rồi, đệ ấy đang kiệt sức cần phải nghỉ ngơi."​

Mọi người không có ý kiến.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 158: Rơi vào tay Vũ Tử Khuynh​

Sáng hôm sau - Thiên Ẩn Môn.

Trong một tẩm điện được thắp sáng ánh đèn lung linh, Sở Nguyệt đang nằm ở trên một chiếc giường bông ấm áp mềm mại, nàng hơi cau mày một chút, rồi từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng chính là những thạch nhũ đá nhiều màu đẹp đẽ, nàng ngơ ngác ngồi dậy, mới phát hiện bản thân đang vận bộ y phục màu lục phối đen tuyền tinh xảo.

Vết thương trên tay cũng đã được băng bó cẩn thận, toàn thân đã không còn đau nhức, chỉ có đầu óc vẫn còn mơ hồ và sức lực có chút cạn kiệt.

Biết rõ bản thân đang ở Thiên Ẩn Môn, nàng thở dài một cái, lại nghĩ không biết làm sao cứu Vu Minh, nhị sư phụ, tam sư phụ, Lãnh Nhất và Tiêu Y đây..

Đang suy nghĩ miên man thì Vũ Tử Khuynh đi vào, tay mang theo khay gỗ đựng một chén thuốc tỏa khói nhẹ, nhìn thấy nàng tỉnh lại liền bước nhanh tới.

"Nàng tỉnh rồi.. Thấy trong người còn đau ở đâu không?"

"..."

Vũ Tử Khuynh đặt khay lên bàn rồi ngồi bên mép giường, xem xét vết thương ở cổ tay của nàng rồi chạm lên trán:

"Ừm đã hết sốt rồi này.. Sao vậy? Còn đau ở đâu sao?"

Sở Nguyệt không nói chuyện.

"Sao vậy A Nguyệt?"

"Huynh cần gì phải như vậy chứ.. Sư huynh."

Hai chữ này khiến hắn khó chịu biết bao, Vũ Tử Khuynh trầm mặt đi sau đó bình tĩnh bưng chén thuốc lên khẽ thổi nguội, đưa lên miệng nàng:

"Mau uống đi, độc này rất mạnh cần phải uống thuốc tịnh dưỡng một thời gian."

Im lặng giây lát, Sở Nguyệt hé miệng uống thuốc do hắn đút cho, Vũ Tử Khuynh thấy nàng ngoan ngoãn như vậy có chút sững sờ, sau đó nhìn nàng với ánh mắt vui mừng:

"Ta còn tưởng lúc này nàng sẽ hất đổ chén thuốc này và mắng chửi ta chứ."

"Ta chỉ muốn nói.."

"Không cần nói." Vũ Tử Khuynh thẳng thừng chặn lời nàng, hắn cười nhạt: "Nàng muốn ta dừng lại?"

"..."

Thấy nàng im lặng hắn đặt chén thuốc lên bàn rồi nhìn nàng:

"Xin lỗi A Nguyệt, đã không thể dừng lại nữa, quá muộn rồi."

"Tất cả mọi thứ đó là tâm nguyện của ta, khó khăn vất vả lắm mới có thể tạo ra.. Và sắp rồi, đã sắp thành công rồi A Nguyệt, ta và nàng sẽ đứng ở nơi cao nhất để người trong thiên hạ phục tùng chúng ta, tốt biết bao."

Vũ Tử Khuynh vén tóc của nàng, Sở Nguyệt nghiêng người né tránh:

"Thứ ta nhìn thấy chỉ là loạn lạc, tang thương và chết chóc."

Tay của Vũ Tử Khuynh khựng lại ở khoảng không, sắc mặt hắn lạnh xuống.

Nàng biết hắn đang tức giận, nhưng mọi chuyện xảy ra đều là sự thật, nàng không thể xem như không thấy gì.

Bỗng nhiên vết thương trên cổ tay trái ập đến đau đớn, Vũ Tử Khuynh đã vô tình dùng sức siết lấy tay nàng nhưng dường như hắn lại không nhận ra, ánh mắt tức giận:

"Nàng nói như vậy là đang trách ta sao?"

"Tại sao chứ? Tại sao lúc nào người sai cũng là ta?"

"Từ trong bóng tối bước ra ta đã đau đớn thế nào nàng biết không? Nàng muốn ta quay đầu, nhưng ở đó lại chẳng còn ai chờ ta thì quay đầu có ích gì?"

"Nàng là ánh sáng của ta, bọn chúng lại muốn cướp nàng đi, ta sẽ hủy diệt chúng, để nàng hận ta cũng được nhưng ta không muốn mất đi nàng!"

Vết thương trên tay lại bị rách ra không ngừng chảy máu, gương mặt nàng trắng bệch, khẽ nhíu mày:

"Đau.."

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng, Vũ Tử Khuynh mới giật mình từ trong thịnh nộ, hốt hoảng buông tay nàng ra:

"Xin.. Xin lỗi.. Xin lỗi A Nguyệt."

"Ta không cố ý, ta giúp nàng băng, băng bó."

Tay chân hắn luống cuống muốn chạm vào nàng nhưng lại sợ làm nàng đau, hai tay hắn đẫm máu, hắn vội hướng ra bên ngoài quát lớn: "Người đâu, mang nước vào đây!"

Hai tì nữ liền hấp tấp mang đồ vào, đúng lúc Vu Minh vừa đến đợi ở bên ngoài, nghe tiếng động liền vội đẩy xe lăn vào trong:

"Tiểu Nguyệt nhi?"

Vu Minh kéo Vũ Tử Khuynh ra xem xét cho nàng, tức giận lớn tiếng: "Ngươi đang làm cái gì vậy hả!"

Mấy ngày qua Vu Minh đều lạnh nhạt vô cảm, lúc này lại tức giận lên khiến Vũ Tử Khuynh càng thêm bối rối:

"Ta, ta.."

"Mau ra ngoài!"

"Được, được.. Ta đi, ta sẽ đi, ngươi ở lại chăm sóc cho nàng."

Vu Minh cùng hai tì nữ mau chóng giúp Sở Nguyệt cầm máu và thay y phục khác, sau đó hai tì nữ lui xuống.

Nhìn nàng hôn mê nằm đó, Vu Minh chỉnh góc chăn cho nàng rồi yên lặng thở dài một tiếng.

* * *

Ngày hôm sau - Miếu Hoang.

Mọi người đang ăn một chút đồ ăn để lót dạ, Lạc Ly Trần tựa người vào một cây cột đột nhiên mở bừng mắt ra, đáng ghét, hôm qua hắn bị đánh lén!

Mọi người bị khí thế lạnh lùng của hắn dọa sợ, cúi đầu niệm chú bình an, chỉ trừ Trường Thiên Tư Thành vẫn cười tươi:

"Tỉnh rồi à, mau qua đây ăn chút gì đi."

"..."

Lạc Ly Trần bất động. Trường Thiên Tư Thành đành nhận lỗi tới kéo tay hắn:

"Được rồi được rồi, ta xin lỗi không nên đánh ngất đệ, nhưng đó là vì ta lo cho đệ thôi.."

"Đệ đó, dù là chuyện gì cũng có thể bình tĩnh xử lý, nhưng chỉ cần liên quan đến nha đầu Nguyệt nhi là đệ liền phát điên mất kiểm soát, hấp tấp cũng không làm được gì đâu."

Mọi người cùng nhau gật đầu đồng tình. Trường Thiên Tư Thành lại nói tiếp:

"Hiện tại đệ chính là trụ cột của cả đội chúng ta, không được hành động một mình, biết không?"

Lạc Ly Trần đành để Trường Thiên Tư Thành kéo đứng dậy, đi qua ngồi cạnh mọi người. Trác Chi Vũ liền thảy cho hắn một quả táo, hắn liền nhận lấy.

"Haiz.. Cũng không biết Tiểu Nguyệt đã đi đâu? Có gặp nguy hiểm không?" Mộ Dung Điệp Phách than thở.

Lạc Ly Trần lãnh đạm lên tiếng: "Chỉ có thể là Vũ Tử Khuynh."

Trác Chi Vũ tặc lưỡi: "Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Ngọc Tử Phong hùng hổ trả lời: "Tất nhiên là đi cứu Nguyệt Nguyệt ra ngoài, không thể để nàng ấy ở cùng tên điên kia được."

Lần này Lạc Ly Trần lại im lặng. Trường Thiên Tư Thành cũng lắc đầu: "Không phải.. Và cũng không thể."

"Ngay cả Học Viện Phong Vân chúng ta cũng không vào được thì nói chi đến hang ổ của Vũ Tử Khuynh, chúng ta không thể đi tự tìm đường chết."

Lạc Ly Trần cũng hiểu rõ hắn lo cho nàng, nhưng nàng cũng lo cho mọi người, nàng sẽ không để hắn vì nàng mà làm gián đoạn việc cứu người.

"Vậy chúng ta làm gì đây?"

"Với tính cách của Vũ Tử Khuynh máu lạnh tàn nhẫn với tất cả mọi người, nhưng lại nặng lòng với tiểu Nguyệt nhi.. Muội ấy ở đó, hắn ta sẽ lơ là ở phía học viện."

"Đây là cơ hội của chúng ta, lần này chúng ta phải vào được Trung Tâm đại điện, Đại trưởng lão kiến thức uyên bác, chắc chắn sẽ có cách đối phó Mộng Hồn Đinh."

Lạc Ly Trần liền nói: "Vậy mau lên, ta không muốn để Nguyệt nhi ở lại đó quá lâu."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 159: Lần nữa hành động​

Thiên Ẩn Môn.

Trên giường, Sở Nguyệt tỉnh lại đã nhìn thấy Vu Minh ở một bên tay tì vào trán ngủ thiếp đi. Sở Nguyệt muốn ngồi dậy, Vu Minh giật mình tỉnh giấc.

"Tiểu Nguyệt nhi.. Đây, để huynh giúp muội."

Đỡ Sở Nguyệt tựa lưng vào thành giường, Vu Minh kéo chăn phủ thân dưới cho nàng, ân cần hỏi:

"Sao rồi, có còn đau không? Có khó chịu ở đâu không?"

"Muội không sao ạ, bây giờ đã là lúc nào rồi?"

"Trời vừa mới tối thôi. Nào, thuốc này ta mới chuẩn bị vẫn còn ấm này."

Vu Minh bưng chén thuốc lên tay, thổi thổi rồi đưa tới miệng nàng, Sở Nguyệt ngoan ngoãn uống vào, nhưng sau đó nàng liền nhăn nhó mặt mày, muốn phun thuốc ra.

Vu Minh 'bắt bài' mà bụm miệng nàng lại nâng đầu nàng ra sau, nước thuốc một giọt cũng không chảy ra ngoài.

"..."

Sở Nguyệt ngã người nhăn nhó mặt mày:

"Đắng quá, không uống nữa đâu."

Vu Minh biết rõ liền tỏ ra hung dữ: "Nha đầu này, thuốc đắng giã tật, muội xem bộ dạng hiện tại của muội y hệt con mèo hoang bị nhặt từ bãi rác vậy, lừ đừ nhợt nhạt, xấu chết đi được."

Sở Nguyệt ôm mặt, đáng thương hề hề: "Khó coi tới vậy sao?"

Vu Minh gật đầu thật mạnh, sau đó lại dỗ dành:

"Ngoan ngoãn uống thuốc đi, uống thuốc mới mau hết bệnh."

Sở Nguyệt lấy chén thuốc trên tay Vu Minh, đắng dài chi bằng đắng ngắn, nàng bịt mũi lại, ngẩng đầu tu cạn một hơi thuốc vào bụng, uống xông không khỏi rùng mình một cái.

Vu Minh buồn cười nhận lại chén không, sau đó lấy ra một túi nhỏ, bóc một miếng mứt hồng nhét vào miệng nàng:

"Ngọt không?"

Sở Nguyệt nhai nhai, cơ mặt dần giãn ra gật đầu cười híp mắt:

"Ngọt lắm, chỉ có Vu Minh ca ca là hiểu muội thôi."

Vu Minh cũng mỉm cười: "Muội đó, sao chẳng khác gì hồi đó cả.. Còn nhớ lúc đó muội dầm mưa bị cảm nặng, đã dọa ta và Kình Lạc ca ca một trận sợ mất mật, đã vậy còn không chịu uống thuốc, lúc nào cũng phải có mứt ngọt kèm theo mới chịu uống Kình Lạc ca ca cũng.."

Vu Minh chợt khựng lại, biết mình lại quá phận vì hắn không có tư cách nhắc tới thái tử Kình Lạc.. Sở Nguyệt nhìn ra tâm tư của hắn nên vỗ vỗ tay Vu Minh cười dịu dàng.

"Vu Minh ca ca, có thứ này muội muốn cho huynh xem."

Nàng lấy ra Huyễn Kết Phách từ không gian giới ra, một chiếc đèn pha lê trong suốt mang theo ánh sáng lấp lánh ôm trọn vào lòng một ngọn lửa ấm áp.

"Đây là.."

"Huyễn Kết Phách - Nghe nói có thể hồi sinh người đã chết."

"!"

"Vu Minh ca ca muội luôn giữ trong lòng một chấp niệm, chính là hồi sinh Kình Lạc ca ca, nếu may mắn.. Huynh ấy sẽ trở về với chúng ta."

Vu Minh kinh ngạc đến ngây người ra, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng mong manh: "Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi.."

Kình Lạc ca ca sống lại ư?

Hắn thật sự không dám nghĩ tới chuyện này có thành hay không.

Nhưng huynh ấy sống lại thì thật tốt biết bao, dù cho huynh ấy không tha thứ, Vu Minh cũng yên lòng.

Hai người lại nói cười vui vẻ không biết Vũ Tử Khuynh đang đứng ở góc tối, nhìn bầu không khí hòa hợp vui vẻ như thế ánh mắt của hắn xuất hiện sự u ám ganh tỵ tận cùng.

Vũ Tử Khuynh cố gắng trấn tĩnh, bước vào mỉm cười với nàng:

"A Nguyệt ta có nấu một chút cháo, nàng ăn một chút nhé."

Sở Nguyệt không muốn nhìn tới ánh mắt kia của hắn, cụp mắt xuống: "Ta muốn đi ngủ."

Nụ cười của Vũ Tử Khuynh chợt khựng lại, hai tay siết chặt khay gỗ sau đó nhanh chóng gật đầu:

"Được rồi.. Vậy nàng cứ ngủ đi, ta sẽ đến thăm nàng sau."

Vũ Tử Khuynh đặt cháo ở một bên, Vu Minh nhìn hắn một cái không nói gì, Vũ Tử Khuynh mới xoay người rời đi.

Vu Minh thở dài một cái sau đó bưng chén cháo lên: "Thối nha đầu, cũng nên ăn một chút gì đi, huynh đút cho muội."

".. Vâng ạ."

Tối đó.

Lạc Ly Trần, Trường Thiên Tư Thành, Ám Nhất, Lãnh Nhị, Trác Chi Vũ, Mộ Dung Điệp Phách và Ngọc Tử Phong lần nữa âm thầm xâm nhập vào Học Viện Phong Vân.

Hiện tại trong học viện chỉ thấy Mộng Hồn Nhân đệ tử chứ không còn người của Thiên Ẩn Môn nữa, mọi người liền hướng thẳng về cửa phía Tây mà xâm nhập tới.

Trong một biệt viện, từng tốp Mộng Hồn Nhân đệ tử tới lui canh gác bên ngoài.

Bảy người nép sát vào cửa quan sát cẩn thận, khi thấy Mộng Hồn Nhân đi về hướng này, Lạc Ly Trần ra hiệu cho 5 người sau mình lui về sau.

Trác Chi Vũ đi cuối cùng, tập trung cao độ lùi bước thì đụng trúng thứ gì đó, hắn giật bắn mình hét một tiếng nhưng cũng may bản thân hắn kịp thời bụm miệng mình lại.

Mọi người giật mình theo, đối phương đụng trúng Trác Chi Vũ cũng giật mình, rồi chuyển sang mừng rỡ gọi một tiếng:

"Vương gia!"

Lạc Ly Trần, Ám Nhất, Lãnh Nhị, Ngọc Tử Phong đều nhận ra đối phương.

Nam tử thiếu niên tuấn tú cao ráo, một thân hắc bào đen khí phách, đôi mắt màu hổ phách huyền bí đẹp đẽ trong đêm tối.

"Vô Ngân?"

Ám Nhất kinh ngạc nhìn hắn: "Sao ngươi lại có mặt ở chỗ này?"

Vô Ngân còn chưa trả lời, Mộ Dung Điệp Phách chỉ tay về một hướng lắp bắp:

"Chúng, chúng, chúng ta hình như gặp, gặp, gặp rắc rối rồi."

Mọi người mới nhìn qua, liền thấy tất cả Mộng Hồn Nhân đều gầm gừ hướng về phía mọi người mà đi tới, thấy vậy Trường Thiên Tư Thành liền nói:

"Ly Trần, đệ đi tới cửa Tây trước đi, ta và mọi người ở đây giải quyết sẽ tới sau."

"Được, nhớ cẩn thận."

Lạc Ly Trần tức khắc chạy đi, người khác thì xông lên chống trả Mộng Hồn Nhân, Vô Ngân cũng ra tay hỗ trợ.

Lạc Ly Trần chạy đi thật nhanh, cánh cửa phía Tây hiện ra trước mặt, hắn liền đẩy cửa chạy vào, chạy một đường đến cánh cửa phía Tây của Trung Tâm đại điện.

Một cánh cửa to lớn gấp hai lần con người sừng sững đóng chặt, kim quang bao phủ không một khe hở, mạnh mẽ bảo hộ.

Lạc Ly Trần lui về sau ba bước, lưu loát triệu hồi Ma Pháp Trượng ra. Ma Pháp Trượng liền lơ lửng trên không ma khí mạnh mẽ bao bọc.

Lạc Ly Trần tập trung vận linh lực, viên ngọc đỏ trên Ma Pháp Trượng sáng lên, sau đó hấp thu linh khí từ cỏ, cây, đất, trời.. Tạo ra một trận cuồng phong dữ dội.

Ngay lúc đó mọi người chạy tới, Mộng Hồn Nhân đuổi ngay phía sau.

Lạc Ly Trần vung tay, viên ngọc trên trượng bùng sáng sau đó truyền sức mạnh vào trận pháp, xẹt xẹt xẹt vài tiếng, trên phong ấn lại xuất hiện một vết nứt dài ngang bằng chiều cao một người trưởng thành.

"Tất cả mau chạy vào trong đây, nhanh lên."

Lạc Ly Trần trấn giữ, mọi người lao nhanh vào bên trong đại điện, Lạc Ly Trần thu lại Trượng pháp vào sau cùng, để lại đám Mộng Hồn Nhân bị phong ấn đánh văng về sau.​
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back