Chương 6 - Những điều còn ở lại:
Buổi sáng hôm ấy, Hòa nhận được mấy tờ báo cũ từ một người vừa trở về sau chuyến đi ra ngoài. Giấy báo đã mềm vì ẩm, góc tờ này chồng lên góc tờ kia, có chỗ còn in một vệt bùn mờ. Hòa vốn không có thói quen đọc báo lâu. Giữa những ca thương binh nối tiếp nhau, những chuyện ở ngoài kia thường chỉ lướt qua mắt anh. Tin tức dù lớn đến đâu cũng không thể khiến người nằm trước mặt anh bớt đau.
Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ, vừa uống ngụm nước vừa lật qua vài trang. Rồi bàn tay bỗng dừng lại.
Một cái tên nằm giữa những dòng chữ.
Phạm Ngọc Thạch.
Hòa nhìn rất lâu.
Anh đọc lại lần nữa, chậm hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng người nói chuyện chung quanh dường như lùi ra rất xa. Anh không còn nhìn thấy căn hầm nhỏ, không còn nghe tiếng chân người đi lại ngoài cửa. Trước mắt anh chỉ còn một căn phòng học của nhiều năm trước, nơi nắng chiều nghiêng qua khung cửa sổ và một người thầy thường đứng bên bàn, kiên nhẫn sửa từng động tác còn vụng về của học trò.
Hòa nhớ đôi bàn tay của thầy.
Nhớ giọng nói trầm, chậm.
Nhớ những buổi học kéo dài đến khi trời tối mà chẳng ai muốn đứng dậy.
Ngày ấy Hòa còn trẻ. Anh từng có lần than thở sau một buổi thực hành.
"Thầy ơi, làm nghề này chắc phải khỏe lắm mới chịu nổi."
Thầy nhìn anh rồi cười.
"Không cần khỏe hơn tất cả mọi người."
"Vậy cần gì ạ?"
Thầy im lặng một chút rồi đáp:
"Lúc người khác cần mình, mình đừng quay đi."
Hòa đã từng nghĩ đó chỉ là một lời dạy dành cho một người học trò.
Bây giờ anh mới hiểu, có những lời người thầy nói ra rất nhẹ, nhưng lại ở lại với người học trò lâu hơn bất cứ bài giảng nào.
Anh đặt tờ báo xuống.
Một lúc sau, anh lại cầm lên.
Vẫn là cái tên ấy.
Người thầy kính yêu của anh đã không còn nữa.
Hòa cúi đầu. Anh không khóc. Có lẽ những tháng ngày ở chiến trường đã khiến anh quen với việc đứng trước mất mát mà không được phép gục xuống. Nhưng khi gấp tờ báo lại, động tác của anh chậm hơn bình thường. Anh gấp nó theo đúng nếp, rồi đặt vào giữa cuốn sổ tay vẫn mang bên mình.
Lan từ ngoài bước vào.
"Anh Hòa, có người gọi."
Hòa ngẩng lên.
"Ai?"
"Có ca mới."
Anh nhìn cuốn sổ trong tay thêm một giây rồi đứng dậy.
"Đi thôi."
Lan không hỏi về tờ báo.
Hòa cũng không nói.
Anh chỉ mang theo nó cùng mình.
Từ ngày hôm ấy, mỗi lần cúi xuống bên một người bị thương, Hòa lại nhớ đến câu nói năm nào. Có những lúc anh mệt đến mức hai vai nặng trĩu, đôi mắt cay vì thiếu ngủ, bàn tay tê cứng vì phải làm việc quá lâu dưới ánh đèn dầu. Nhưng rồi một người bệnh lại được đưa đến. Một vết thương lại cần được khâu. Một người mẹ lại đứng trước mặt anh với đôi mắt đầy lo lắng. Và anh lại cúi xuống.
Người thầy đã đi trước.
Nhưng điều thầy để lại vẫn nằm trong đôi tay của người học trò.
Ở một nơi khác của Sài Gòn, Nguyễn An Bình lại bước qua một cánh cửa mà cô đã quá quen thuộc.
Trại giam.
Ngày đầu tiên đến đây, cô từng sợ.
Cô nhớ rất rõ cảm giác của mình khi ấy. Bàn tay lạnh ngắt, bước chân dè dặt, mắt không dám nhìn lâu vào những cánh cửa sắt. Chỉ cần nghe tiếng khóa cửa va vào nhau cũng khiến tim cô đập mạnh. Những hành lang hẹp, những bức tường ẩm, mùi mồ hôi lẫn với mùi thuốc sát trùng và thứ không khí nặng nề khiến cô có cảm giác mình đang đi vào một nơi mà người ta dễ đánh mất tiếng nói của mình.
Ngày ấy, cô chưa biết phải trở thành Hải Yến như thế nào.
Bây giờ thì khác.
Cô đã đi qua nơi này nhiều lần.
Nhiều đến mức những cánh cửa sắt không còn khiến cô giật mình. Cô biết phải đứng ở đâu, đi phía nào, lúc nào nên im lặng, lúc nào nên cười, lúc nào phải tỏ ra khó chịu. Cô biết cách làm cho mình trở nên xa lạ với chính những người mà cô muốn bảo vệ.
Hôm nay cũng vậy.
Bình bước xuống xe, chỉnh lại mái tóc rồi phủi nhẹ vạt áo.
Viên sĩ quan đi bên cạnh nói gì đó.
Cô nhếch môi.
"Lại xuống cái chỗ này nữa à?"
Giọng cô có chút chán ghét.
Viên sĩ quan bật cười.
"Cô không thích nơi này?"
"Không ai thích."
Cô nhìn cánh cửa sắt trước mặt.
"Nhưng ít nhất ở đây người ta không giả vờ rằng mình đang ở một nơi tử tế."
Câu nói khiến viên sĩ quan cười lớn hơn.
Bình cũng cười theo.
Một nụ cười rất vừa phải.
Không quá thân thiện.
Không quá lạnh lùng.
Đủ để Hải Yến trở thành một cô gái người Việt đã quen làm việc cho những người ở phía bên kia.
Cô từng bị một người tù nhìn thẳng vào mặt và mắng là "Việt gian".
Cô vẫn nhớ.
Lần đó, cô không phản ứng.
Chỉ cúi xuống chỉnh lại xấp giấy trong tay rồi tiếp tục dịch.
Người ta có thể gọi cô là gì cũng được.
Việt gian.
Kẻ phản bội.
Con đàn bà không có lòng.
Nếu những lời ấy giúp cô tiếp tục đi qua cánh cửa này, cô sẽ nhận hết.
Bởi cô biết mình đang đứng ở đâu.
Và cô cũng biết mình không được phép để cảm xúc quyết định thay mình.
Họ đi qua hành lang.
Tiếng giày của viên sĩ quan vang lên đều đều trên nền xi măng. Bình đi phía sau nửa bước. Khi ngang qua một phòng trực, cô nghe thấy hai người lính đang nói chuyện với nhau.
Một người hỏi:
"Chiều nay có chuyển nhóm bên khu B không?"
Người kia đáp:
"Không. Đợi tối. Đội xe phía đông mới quay về."
Bình không quay đầu.
Chỉ có ánh mắt cô khẽ động.
Đội xe phía đông.
Đợi tối.
Khu B.
Ba mảnh thông tin rời rạc, nhưng với một người làm công việc của cô, đôi khi chỉ cần từng ấy.
Cô tiếp tục bước.
Không được để lộ rằng mình đã nghe thấy.
Không được nhớ lại câu nói.
Không được suy nghĩ ngay.
Chỉ cần đi tiếp.
Phòng thẩm vấn nằm cuối hành lang.
Người tù đã được đưa vào trước.
Bình bước vào.
Cô nhận ra anh gần như ngay lập tức.
Một người đàn ông còn trẻ, quần áo nhàu nát, một bên môi sưng lên. Trên gương mặt có những dấu vết cho thấy anh đã trải qua một cuộc hỏi cung không nhẹ nhàng. Nhưng điều khiến Bình đau lòng nhất không phải những vết thương ấy.
Là ánh mắt.
Ánh mắt của một người vẫn còn tỉnh táo.
Vẫn còn biết mình đang ở đâu.
Và vẫn còn cố gắng không để người khác nhìn thấy mình sợ.
Bình chỉ nhìn anh một lần.
Sau đó lập tức quay sang viên sĩ quan.
"Bắt đầu đi?"
Viên sĩ quan gật đầu.
Câu hỏi đầu tiên được đặt ra.
Bình dịch.
Người tù im lặng.
Câu hỏi thứ hai.
Bình dịch lại.
Anh vẫn im lặng.
Viên sĩ quan mất kiên nhẫn.
Giọng hắn cao lên.
Bình vẫn giữ nguyên vẻ mặt.
Cô dịch từng câu, nhưng trong từng câu chữ, cô bắt đầu làm một việc rất nhỏ mà người đối diện khó nhận ra: Những câu hỏi mang tính kích động được cô chuyển thành những câu hỏi bình thường hơn; những lời đe dọa được nói lại bằng giọng trung tính; những câu trả lời ngắn của người tù được cô diễn đạt đủ để viên sĩ quan hiểu, nhưng không thêm vào bất cứ cái tên hay chi tiết nào có thể khiến cuộc hỏi cung đi xa hơn.
Cô không thể cứu anh.
Nhưng cô có thể không đẩy anh vào sâu hơn.
Viên sĩ quan quay sang.
"Hắn biết nhiều hơn thế."
Bình nhìn người tù rồi đáp:
"Có thể."
"Cô hỏi hắn."
Bình quay sang người đàn ông.
Cô nói bằng giọng lạnh nhạt:
"Ông ta muốn biết còn gì nữa."
Người tù nhìn cô.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Trong một khoảnh khắc, Bình muốn nói một điều gì đó.
Nhưng cô không nói.
Người tù chỉ khẽ lắc đầu.
Bình quay sang viên sĩ quan.
"Anh ta nói không biết."
Viên sĩ quan nổi giận.
"Không biết hay không muốn nói?"
Bình nhún vai.
"Đối với tôi thì như nhau."
Hắn nhìn cô.
Bình giữ vẻ mặt thờ ơ.
"Anh ta đã bị thương. Nếu ông muốn có thông tin, cứ tiếp tục hỏi cũng được. Nhưng nếu đánh đến mức anh ta không thể nói được nữa thì cũng chẳng còn gì để hỏi."
Viên sĩ quan im lặng.
Bình biết mình đã chạm đúng điều hắn quan tâm.
Không phải lòng thương.
Không phải nhân đạo.
Mà là thông tin.
Cô tiếp tục:
"Ông muốn biết ai đã đưa tin, ai đã liên lạc, ai đứng sau. Nếu hắn đã không chịu nói, đánh thêm cũng chưa chắc có câu trả lời."
Người sĩ quan nhìn người tù.
Rồi nhìn Bình.
"Cô nghĩ hắn không biết?"
"Không."
Bình bình thản đáp.
"Tôi nghĩ hắn biết. Nhưng có lẽ hắn biết ít hơn ông tưởng."
Cô nói câu ấy rất tự nhiên.
Nhưng bên trong, tim cô đập mạnh.
Bởi cô hiểu mình vừa làm được điều duy nhất có thể làm.
Không cứu anh.
Không thể đưa anh ra ngoài.
Chỉ khiến người đối diện tin rằng tra tấn thêm cũng không đem lại nhiều giá trị.
Đó là giới hạn của cô.
Và cũng là giới hạn mà cô phải chấp nhận.
Cuộc thẩm vấn kéo dài thêm một lúc rồi kết thúc. Người tù được đưa đi. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh quay đầu nhìn Bình.
Cô không nhìn anh.
Cô cúi xuống xấp giấy trong tay, vẻ mặt lạnh lùng đến mức xa lạ.
Cánh cửa đóng.
Bình thở ra thật chậm.
Cô vừa bảo vệ được anh thêm một chút.
Chỉ một chút.
Nhưng ít nhất, tối nay anh có thể không phải chịu thêm những gì cô đã tận mắt chứng kiến.
Khi bước ra hành lang, cô nghe viên sĩ quan nói với người bên cạnh về kế hoạch chuyển người vào buổi tối.
Bình đi phía sau.
Cô không quay đầu.
Thông tin vừa rồi đã trở thành thứ quan trọng nhất trong đầu cô.
Đội xe phía đông.
Khu B.
Chuyển người vào ban đêm.
Cô cần đưa nó ra ngoài.
Nhưng trước hết, cô phải tiếp tục là Hải Yến.
Cô cần một vẻ mặt bình thản.
Một giọng nói xa lạ.
Một chút khinh thường vừa đủ.
Và một câu nói mà nếu người ta nghe thấy, họ sẽ càng tin cô chẳng có chút thương cảm nào với những kẻ đang nằm sau cánh cửa sắt.
Trên đường ra, viên sĩ quan hỏi:
"Cô không thấy thương hại hắn sao?"
Bình bật cười.
"Thương hại?"
Cô nhìn thẳng phía trước.
"Ở đây mà còn thương hại thì làm sao làm việc được?"
Giọng cô nhẹ tênh.
Nhưng bàn tay đang đặt trong túi áo đã siết chặt đến trắng bệch.
Cô biết mình vừa nói một câu rất tàn nhẫn.
Cũng biết có thể một ngày nào đó, chính câu nói ấy sẽ trở thành thứ khiến người khác khinh ghét mình.
Không sao.
Cô đã quen rồi.
Người làm tình báo đôi khi phải làm một việc trông như có lợi cho đối phương để giữ được điều quan trọng hơn. Nhưng có một giới hạn cô chưa bao giờ cho phép mình vượt qua:
có thể mang tiếng làm việc cho người khác, nhưng không được tự tay đẩy đồng đội của mình vào chỗ chết.
Tối hôm ấy, Bình tìm cách chuyển thông tin về đội xe phía đông và khu B ra ngoài bằng con đường liên lạc đã được chuẩn bị từ trước. Cô không biết thông tin ấy sẽ cứu được bao nhiêu người. Có thể chẳng cứu được ai. Nhưng cô biết mình phải đưa nó đi.
Bởi những người ở trong trại giam kia không thể tự nói.
Và nếu cô không nói thay họ, sẽ chẳng còn ai biết những gì đang xảy ra.
Đêm xuống.
Bình trở về phòng, đóng cửa rồi đứng rất lâu trước chiếc gương nhỏ.
Hải Yến nhìn lại cô.
Một cô gái lạnh lùng.
Một cô gái biết cười đúng lúc.
Một cô gái có thể đứng giữa trại giam mà không run.
Nhưng khi không còn ai nhìn thấy, đôi mắt cô đỏ lên.
Bình đi vào phòng tắm, mở vòi nước.
Cô rửa tay.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Nước chảy qua những ngón tay.
Cô nhớ ánh mắt người tù.
Nhớ câu "Việt gian" từng ném vào mặt mình.
Nhớ những lần đầu tiên bước qua cánh cửa này, khi cô còn sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào những người bị giam.
Ngày ấy cô nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được.
Sau này cô mới hiểu, con người có thể quen với rất nhiều thứ.
Quen với tiếng khóa cửa.
Quen với mùi ẩm mốc.
Quen với những lời chửi.
Quen với việc phải làm ra vẻ dửng dưng.
Nhưng có một thứ cô không bao giờ quen được.
Đó là nhìn đồng bào, đồng chí của mình chịu đau.
Nước vẫn chảy.
Bình cúi đầu.
Ở một nơi rất xa, có lẽ Hòa cũng đang cúi xuống bên một người bệnh dưới ánh đèn nhỏ.
Cô nhớ đến anh.
Nhớ bàn tay anh từng rất bình tĩnh khi chữa vết thương cho người khác.
Nhớ ánh mắt anh ở Củ Chi.
Nếu anh biết cô là ai, liệu anh có hiểu được vì sao cô phải trở thành một người như thế này không?
Bình không biết.
Cô cũng không dám nghĩ tiếp.
Cô khóa vòi nước.
Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn còn ánh đèn.
Ở Củ Chi, dưới một lớp đất dày, Hòa mở cuốn sổ tay. Tờ báo có tên người thầy vẫn nằm bên trong. Anh nhìn nó một lúc rồi đóng lại, nghe tiếng gọi của một ca bệnh mới.
Anh đứng dậy.
Ở một nơi khác, Bình cũng đứng dậy.
Hai người đều không biết người kia đang làm gì.
Nhưng trong một thành phố và một vùng đất đang bị chiến tranh chia cắt, mỗi người đều đang cố giữ lấy một thứ rất nhỏ: Hòa giữ lấy mạng sống của những người nằm trước mặt mình; Bình giữ lấy những thông tin có thể cứu những người cô không thể tự tay cứu.
Và có lẽ, đó cũng là cách những người còn sống tiếp tục mang những người đã mất đi cùng mình.
Không phải bằng những lời lớn lao.
Mà bằng việc ngày hôm sau vẫn bước tiếp.
Vẫn làm công việc của mình.
Vẫn cố gắng không quay đi khi có một người khác đang cần mình.
[ MÃI LÀ NẮNG CỦ CHI] [/Chương 6 - Những điều còn ở lại]