1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Đọc: 91 Tìm: 0
55612794888_37d59a492f_o.png


Tên truyện: TƯƠNG TƯ KHÔNG THÀNH LỜI

Tác giả: Tịch Mặc

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân, hắc bang, yêu thầm, ngược tâm, cưới trước yêu sau, HE.

Tình trạng: Đang sáng tác​

Văn án:

Rất lâu sau, Lục Cảnh Thâm vô tình tìm thấy một cuốn nhật ký cũ của Tô Vãn.

Trang giấy cuối cùng đã ngả màu, nét mực có đôi chỗ nhòe đi, như thể người viết từng khóc rất lâu.

Trên đó viết:

"An Nhiên, có một bí mật mà có lẽ cả đời này tớ cũng không đủ can đảm nói với cậu.

Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu.

Và cũng thật sự rất ghen tị với cậu.

Tớ ghen tị không phải vì Giang Dịch Thần yêu cậu, mà vì ngoài tình yêu ấy, cậu còn có cả sự dịu dàng của Lục Cảnh Thâm.

Cậu không cần ngoảnh đầu, anh ấy vẫn luôn đứng phía sau.

Còn tớ, dù có đứng ngay trước mặt, anh ấy cũng chỉ nhìn xuyên qua tớ để tìm bóng dáng cậu.

Đôi khi tớ đã nghĩ, nếu chúng ta không phải bạn thân thì tốt biết mấy.

Như vậy, có lẽ tớ sẽ được phép ghen ghét cậu một chút, được phép oán trách cậu một chút, thay vì vừa đau lòng, vừa phải tự nhắc mình rằng cậu chẳng làm gì sai.

Nhưng An Nhiên à, cậu tốt với tớ như thế.

Cậu chia cho tớ một nửa chiếc ô khi trời mưa, nhớ cả những điều nhỏ nhặt mà chính tớ cũng quên mất. Mỗi khi tớ buồn, người đầu tiên chạy đến luôn là cậu.

Làm sao tớ có thể vì một người con trai mà ghét bỏ một người bạn đã thật lòng thương mình?

Tớ sợ lắm.

Tớ sợ một ngày nào đó, lòng ghen tị sẽ khiến tớ trở thành một người xấu xa. Sợ rằng tớ sẽ bắt đầu oán trách cậu vì một tình yêu mà cậu chưa từng đòi hỏi.

Cho nên tớ chỉ có thể giấu đi.

Giấu cả những lần tớ muốn khóc khi nhìn thấy anh ấy dịu dàng với cậu.

Giấu cả niềm vui nhỏ bé mỗi khi anh ấy vô tình quan tâm đến tớ.

Và giấu cả sự xấu hổ của chính mình khi nhận ra, đôi lúc tớ đã mong cậu đừng xuất hiện, chỉ để anh ấy có thể nhìn tớ lâu hơn một chút.

An Nhiên, tớ xin lỗi.

Tớ biết cậu không có lỗi.

Cậu chẳng làm gì sai cả.

Cậu chỉ không yêu anh ấy.

Còn anh ấy, cũng chỉ không yêu tớ mà thôi."


Cuốn nhật ký khép lại, Lục Cảnh Thâm mới hiểu, anh dành cả thanh xuân để chờ một người quay đầu. Còn cô ấy dành cả thanh xuân để chờ anh từ bỏ người ấy. Đến cuối cùng, anh không đợi được người kia, còn cô ấy cũng chẳng đợi được anh.
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Ánh mắt rơi nhầm tọa độ

Có những người, chỉ cần một lần gặp gỡ đã trở thành chấp niệm cả đời.

Cũng có những người, rõ ràng đã ở bên nhau suốt những năm tháng đẹp nhất, cuối cùng lại chẳng thể bước vào trái tim đối phương.

Sau này Tô Vãn mới hiểu, điều đau lòng nhất của yêu thầm không phải là người ấy không biết mình yêu họ.

Mà là họ biết.

Chỉ là họ không cần.

Giang Thành, tháng Chín.

Năm ấy, Tô Vãn mười sáu tuổi.

Mùa thu ở Giang Thành đến rất chậm. Những tán ngô đồng hai bên đường vẫn xanh um, ánh nắng cuối hè xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những vệt sáng loang lổ.

Ba giờ chiều.

Trên sân bóng rổ của Trường Trung học Minh Đức, tiếng giày ma sát với mặt sân vang lên liên tục, xen lẫn tiếng reo hò của đám học sinh đứng xem.

"Tô Vãn! Bên này!"

Hạ An Nhiên đứng dưới tán cây, vẫy tay về phía cô.

Tô Vãn ôm hai chai nước khoáng, chậm rãi bước đến.

"Cậu không phải bảo muốn đến thư viện sao?"

An Nhiên cười hì hì.

"Đổi ý rồi."

"Đây là lần thứ ba trong tuần cậu đổi ý."

"Tuổi trẻ mà, phải biết tận hưởng cuộc sống chứ!"

Tô Vãn nhìn đám đông đang chen chúc quanh sân bóng, bất lực hỏi:

"Vậy tận hưởng cuộc sống của cậu chính là đứng đây xem người khác chơi bóng?"

"Không phải người khác."

An Nhiên thần bí nháy mắt.

"Là trai đẹp."

"..."

Tô Vãn thật sự không biết nên nói gì.

Cô và Hạ An Nhiên quen nhau từ năm mười ba tuổi.

Ba năm qua, tính cách của hai người gần như trái ngược hoàn toàn.

An Nhiên hoạt bát, thích náo nhiệt, gặp ai cũng có thể trò chuyện.

Còn Tô Vãn trầm lặng, không thích những nơi đông người. Cô thích đọc sách, thích ngồi bên cửa sổ nghe mưa, cũng thích những buổi chiều yên tĩnh trong thư viện.

Ấy vậy mà họ lại trở thành đôi bạn thân không thể tách rời.

"Vãn Vãn, cậu nhìn kìa!"

An Nhiên bất ngờ kéo tay cô.

"Người mặc áo đen ấy!"

Tô Vãn thuận theo hướng tay bạn mình.

Giữa sân bóng, một thiếu niên vừa cướp được bóng.

Cậu mặc áo thun đen, quần thể thao trắng, dáng người cao ráo. Mái tóc ngắn hơi rối, đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt mang vẻ ngông nghênh khó thuần phục.

Cậu dẫn bóng vượt qua hai người, bật nhảy.

Quả bóng rời khỏi đầu ngón tay.

Một đường cong hoàn hảo.

Bịch!

Bóng lọt rổ.

Tiếng reo hò lập tức vang lên.

"Giang Dịch Thần!"

"Đẹp trai quá!"

"Đội trưởng Giang, thêm một quả nữa!"

Thiếu niên được gọi là Giang Dịch Thần chỉ nhếch môi cười.

Cậu giơ tay đập vào lòng bàn tay người đồng đội chạy đến.

"Cảnh Thâm, đường chuyền vừa rồi không tệ."

Người đứng cạnh cậu mặc áo thể thao trắng.

"Là do cậu đứng đúng chỗ."

Giang Dịch Thần bật cười.

"Cậu khen tôi một câu thì chết à?"

"Không."

"Vậy khen đi."

"Đừng nằm mơ."

Giang Dịch Thần cười lớn, khoác tay lên vai người kia.

Dưới ánh nắng cuối chiều, hai thiếu niên đứng cạnh nhau, một người rực rỡ như ánh mặt trời, một người trầm tĩnh như bóng cây giữa ngày hè.

Tô Vãn vốn chỉ nhìn thoáng qua.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến thiếu niên mặc áo trắng, cô bỗng dừng lại.

Cậu có một gương mặt rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp khiến người khác lập tức kinh ngạc như Giang Dịch Thần.

Mà là vẻ đẹp càng nhìn càng khó rời mắt.

Sống mũi cao, đôi môi mỏng, hàng mi dài phủ xuống đôi mắt đen sâu thẳm.

Khi Giang Dịch Thần cười nói, cậu chỉ hơi nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Rõ ràng đứng giữa đám đông náo nhiệt, nhưng quanh người cậu dường như luôn tồn tại một khoảng yên tĩnh riêng biệt.

"Vãn Vãn?"

An Nhiên huých nhẹ tay cô.

"Cậu nhìn ai thế?"

Tô Vãn giật mình.

"Không có."

"Thật không?"

"Thật."

An Nhiên nheo mắt, nhìn theo hướng cô vừa nhìn.

Sau đó bỗng bật cười.

"À, tớ biết rồi!"

Tô Vãn hơi căng thẳng.

"Biết gì?"

"Cậu cũng thấy Giang Dịch Thần đẹp trai đúng không?"

"..."

Tô Vãn im lặng hai giây.

Rồi khẽ đáp:

"Ừ, cũng đẹp."

An Nhiên lập tức đắc ý.

"Thấy chưa! Mắt nhìn người của tớ không tệ mà!"

Tô Vãn mỉm cười, không giải thích.

Bởi vì người cô vừa nhìn..

Không phải Giang Dịch Thần.
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Gặp anh giữa những năm tháng thanh xuân

Trận đấu bước vào những phút cuối cùng.

Giang Dịch Thần nhận bóng từ Lục Cảnh Thâm, nhanh chóng vượt qua hàng phòng thủ.

Đúng lúc ấy, một nam sinh đối phương bất ngờ va mạnh vào vai cậu.

Quả bóng bật khỏi tay, bay thẳng về phía khán giả.

"Cẩn thận!"

Tiếng hét vang lên.

Tô Vãn vừa quay đầu đã thấy quả bóng lao đến.

Cô theo bản năng nhắm mắt.

Nhưng cơn đau tưởng tượng không xuất hiện.

Thay vào đó là một tiếng động trầm đục ngay bên cạnh.

Khi mở mắt, cô nhìn thấy một cánh tay chắn ngang trước mặt mình.

Quả bóng đã nằm gọn trong bàn tay người vừa chạy tới.

"Không sao chứ?"

Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Tô Vãn ngẩng đầu.

Là thiếu niên mặc áo trắng.

Khoảng cách giữa họ rất gần.

Gần đến mức cô có thể nhìn thấy một giọt mồ hôi đang chậm rãi trượt xuống thái dương cậu.

Tô Vãn ngẩn người.

Trong khoảnh khắc ấy, cô quên mất phải trả lời.

Thiếu niên hơi nhíu mày.

"Bị thương ở đâu à?"

"Không.."

Cô vội lắc đầu.

"Em không sao."

Cậu nhìn cô thêm một giây, xác nhận cô thật sự không bị thương rồi mới khẽ gật đầu.

"Vậy thì tốt."

Nói xong, cậu xoay người định trở lại sân.

Tô Vãn không biết lấy đâu ra can đảm, bỗng gọi:

"Anh.."

Thiếu niên dừng bước.

Cô siết chặt chai nước trong tay.

"Cảm ơn anh."

Cậu hơi nghiêng đầu.

Ánh nắng xuyên qua những tán lá, rơi xuống hàng mi dài của cậu.

"Không có gì."

Chỉ ba chữ.

Rồi cậu quay đi.

Tô Vãn vẫn đứng yên.

Cô nhìn bóng lưng cao gầy ấy, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.

Giống như mặt hồ vốn phẳng lặng bất ngờ bị ai đó ném xuống một viên sỏi nhỏ.

Không quá mạnh.

Nhưng những gợn sóng cứ lan mãi.

"Vãn Vãn!"

An Nhiên lúc này mới hoàn hồn.

"Cậu có sao không?"

"Không sao."

"Làm tớ sợ chết khiếp!"

An Nhiên kéo tay cô kiểm tra từ trên xuống dưới.

"May mà anh ấy phản ứng nhanh!"

Tô Vãn khẽ gật đầu.

"Ừ."

An Nhiên nhìn theo bóng lưng thiếu niên.

"Người đó hình như tên Lục Cảnh Thâm."

Tô Vãn khựng lại.

"Lục Cảnh Thâm?"

"Ừ! Tớ nghe mấy bạn nữ nói, anh ấy và Giang Dịch Thần là bạn thân từ nhỏ."

Tô Vãn lặng lẽ ghi nhớ cái tên ấy.

Lục Cảnh Thâm.

Cảnh trong phong cảnh.

Thâm trong thâm sâu.

Một cái tên rất đẹp.

Giống như con người anh.

Trận đấu kết thúc.

Giang Dịch Thần cùng Lục Cảnh Thâm đi về phía hàng ghế nghỉ.

Hai người vừa đi vừa tranh luận về tình huống cuối cùng.

"Tôi đã bảo cậu chuyền sang trái."

Lục Cảnh Thâm cầm khăn lau mồ hôi.

Giang Dịch Thần nhướng mày.

"Nhưng tôi ghi điểm rồi."

"Suýt nữa cậu ném bóng trúng người khác."

"Không phải cậu đã đỡ được sao?"

"Cậu nghĩ lần nào tôi cũng kịp?"

Giang Dịch Thần cười, đưa tay khoác vai cậu.

"Cho nên mới nói, có cậu ở đây tôi rất yên tâm."

Lục Cảnh Thâm hất tay bạn xuống.

"Đừng có dựa vào tôi."

"Cậu đúng là vô tình."

"Tôi còn có thể vô tình hơn."

"Thử xem?"

"Muốn thử thật?"

Giang Dịch Thần lập tức giơ hai tay đầu hàng.

"Được rồi, Lục thiếu gia, tôi sai."

Lục Cảnh Thâm bật cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng đủ khiến vài nữ sinh đứng gần đó đỏ mặt.

Đúng lúc này, Hạ An Nhiên bất ngờ bước tới.

"Này!"

Hai thiếu niên đồng thời quay đầu.

An Nhiên đứng trước mặt họ, tay chống hông.

"Ai vừa ném bóng suýt trúng bạn tôi?"
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Phía sau một ánh nhìn

Giang Dịch Thần hơi ngạc nhiên.

Lục Cảnh Thâm nhìn cô gái trước mặt, bình thản đáp:

"Bóng bị va lệch, không phải cố ý."

An Nhiên nhìn cậu.

"Em biết."

"Vậy em muốn gì?"

"Muốn người gây ra chuyện xin lỗi."

Giang Dịch Thần bỗng bật cười.

Cậu bước lên một bước.

"Em đang nói tôi?"

An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không thì ai?"

Giang Dịch Thần hơi cúi người.

"Em biết tôi là ai không?"

"Biết."

"Ồ?"

"Giang Dịch Thần."

Cậu nhướng mày.

"Biết tên tôi mà còn dám đến tìm?"

An Nhiên chớp mắt.

"Tên anh đáng sợ lắm à?"

Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, che đi ý cười.

Giang Dịch Thần nhìn cô gái trước mặt.

Một lúc sau, cậu bất ngờ cười lớn.

"Thú vị thật."

An Nhiên cau mày.

"Anh cười gì?"

"Không có gì."

Giang Dịch Thần nhìn về phía Tô Vãn đang đứng cách đó không xa.

"Bạn em là người suýt bị bóng đập trúng?"

"Đúng."

"Vậy sao người đến đòi xin lỗi lại là em?"

An Nhiên đáp rất tự nhiên:

"Bởi vì cậu ấy không thích cãi nhau."

Giang Dịch Thần nhìn cô.

"Còn em thì thích?"

"Em cũng không thích."

"Vậy em đang làm gì?"

"Đòi công bằng."

Câu trả lời khiến Giang Dịch Thần im lặng một thoáng.

Sau đó, khóe môi cậu chậm rãi cong lên.

"Được."

Cậu quay sang Tô Vãn.

"Xin lỗi em, vừa rồi tôi không chú ý."

Tô Vãn vội lắc đầu.

"Không sao đâu ạ."

Giang Dịch Thần gật đầu.

Rồi lại nhìn An Nhiên.

"Thế này đã được chưa?"

An Nhiên hài lòng.

"Được rồi."

"Vậy đến lượt em."

"Em?"

"Ừ."

Giang Dịch Thần cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em tên gì?"

An Nhiên hơi sững người.

"Hạ An Nhiên."

"Hạ An Nhiên.."

Giang Dịch Thần chậm rãi lặp lại.

"Được, tôi nhớ rồi."

Không hiểu vì sao, An Nhiên bỗng cảm thấy hai tai mình nóng lên.

Cô quay mặt đi.

"Ai cần anh nhớ chứ."

Giang Dịch Thần cười.

"Tôi muốn nhớ, không được sao?"

An Nhiên nghẹn lời.

Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh, nhìn hai người.

Ban đầu cậu vẫn mang vẻ thờ ơ.

Nhưng khi An Nhiên đỏ mặt, khóe môi cậu bất giác cong lên.

Cậu chưa từng thấy một cô gái nào dám đứng trước mặt Giang Dịch Thần mà nói chuyện như vậy.

Không nịnh nọt.

Không e dè.

Cũng chẳng vì gia thế của cậu ấy mà tỏ ra đặc biệt.

Cô giống như một cơn gió mùa hạ.

Đột ngột xuất hiện, khuấy động sự yên tĩnh vốn có.

"Đúng rồi!"

An Nhiên bất ngờ quay sang Lục Cảnh Thâm.

"Vừa rồi cảm ơn anh đã cứu Vãn Vãn nhé!"

Lục Cảnh Thâm nhìn cô.

"Chuyện nhỏ thôi."

"Không nhỏ đâu!"

An Nhiên nghiêm túc nói.

"Vãn Vãn là người quan trọng nhất của em. Nếu cậu ấy bị thương, em sẽ đau lòng lắm."

Tô Vãn đứng phía sau nghe thấy, bất giác mỉm cười.

Còn Lục Cảnh Thâm, sau một thoáng ngẩn người, cũng khẽ cười.

"Vậy sau này tôi sẽ cẩn thận hơn."

An Nhiên lập tức gật đầu.

"Nhớ đấy!"

Ánh nắng chiều phủ lên gương mặt cô.

Khi cười, đôi mắt cong cong, sáng đến lạ.

Lục Cảnh Thâm nhìn cô lâu hơn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng Tô Vãn đã nhìn thấy.

Cô đứng cách đó không xa, trong tay vẫn cầm chai nước chưa mở nắp.

Không hiểu vì sao, cô bỗng muốn bước tới.

Muốn nói với Lục Cảnh Thâm rằng người suýt bị thương là mình.

Muốn cảm ơn anh thêm một lần nữa.

Muốn hỏi tên anh, dù cô đã biết.

Nhưng khi vừa bước lên, Giang Dịch Thần đã cất tiếng:

"Hạ An Nhiên, ngày mai em có đến xem bóng không?"

An Nhiên nghiêng đầu.

"Đến làm gì?"

"Xem tôi thắng."

"Anh tự tin quá nhỉ?"

"Không tự tin thì làm sao theo đuổi con gái?"

Câu nói ấy khiến tất cả im lặng.

An Nhiên tròn mắt.

"Anh.."

Giang Dịch Thần bật cười.

"Tôi đùa thôi."

Nhưng ánh mắt cậu lại chẳng giống đang đùa.

Lục Cảnh Thâm nhìn người bạn thân.

Nụ cười trên môi dần nhạt đi.

Tô Vãn không nhận ra điều đó ngay.

Mãi đến sau này, khi nhớ lại buổi chiều ấy, cô mới hiểu.

Hóa ra có những thứ tình cảm bắt đầu từ rất sớm.

Sớm đến mức người trong cuộc còn chưa kịp gọi tên.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back