hoa phi hoa

Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
Đọc: 33,056 Tìm: 48
THIẾU PHI DU HÝ TRUYỆN

Thể loại: Xuyên không, Huyền huyễn, Hài hước, Sủng ngọt, Cung đấu

Tác giả: Hoa Phi Hoa

Tình trạng: Chưa hoàn

Lịch ra chương: 1 - 2 chương / tuần

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Thiếu phi du hý truyện - hoa phi hoa
​

bbabd53be86f2b88da36aa9049dca540.jpg

(ảnh sưu tầm internet)​

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Giới thiệu:[/COLOR]​

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Thiếu Hoa, một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên sách trở thành Hoa giới công chúa Hoa Thiếu Phi, ở đây đã nàng gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, cùng nhau trải qua ba đời ba kiếp, liệu bản thân nàng có thể tìm được hạnh phúc. Đừng để văn án đánh lừa bạn đây thật ra là một câu truyện hài hãy đọc để cảm nhận, nếu bạn chưa thấy được sự hài hước của tác phẩm vui lòng "bấm để xem" để đọc tiếp các chương sau. (^6^) ![/COLOR]​

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]Văn án:[/COLOR]​

Ở một nơi khác, trong Tuyên Hoa điện một thân ảnh cao lớn đang không ngừng dùng máu để vẽ pháp trận, hắn vừa viết vừa lẩm bẩm đọc câu chú ánh sáng màu đỏ nhạt từ hình vẽ ngày càng lan rộng, không ai khác vào đây người đó chính là Bách Diệu Minh vì để sửa chữa sai lầm của mình hắn đã sử dụng cấm thuật nghịch thiên hy vọng một lần nữa thay đổi đại cục cứu lấy chúng sinh hắn hối hận rồi.

"Sư phụ, đồ nhi đã hối hận rồi."

"Thiên chi, địa hiển, vạn vật đồng quy, cửu thiên nhuận giới, nghịch thiên luân."

Chỉ nghe hắn hét lớn một câu, tức thì ánh sáng đỏ lan tràn khắp tan giới khắp nơi sấm dậy ầm ầm. Ma binh gào thét, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn trời đất đầy một màu máu. Tiếng khóc than ai oán từ thần giới vang khắp tứ phương, Cửu Trùng Thiên như vậy mà sụp đổ. Ma binh lần lượt bị tiêu diệt ngay cả Hình Nguyên cũng bị sức mạnh này đánh cho trọng thương. Kết quả bị chúng thần hạ sát, Ma giới lại một lần nữa bị đánh về Diêm giới.

Cùng lúc đó, bên bờ Vong Xuyên cũng xảy ra sóng lớn yêu ma, oán linh thoát ra gây náo loạn khắp nơi. Dạ Tinh thần quan khó khăn lắm mới bắt gọn chúng lại, mà lúc này trong lòng Dạ Tinh cũng không khỏi lo lắng. Vong Xuyên nằm tách biệt lục giới trước giờ được dùng làm nơi giam giữ oán linh, yêu ma. Là nơi chung chuyên hồn phách từ địa phủ đến nhân gian, chưa từng xảy ra hiện tượng kỳ quái đến như vậy. Nghĩ đến có thể là do lục giới gặp nạn kiếp nên hắn vội đến chỗ vị kia, khi hắn đến nơi chỉ nghe thấy tiếng gào khóc, la hét của nàng.

"Quả báo, tất cả chính là quả báo."

"Đáng đời ngươi lắm, Bách Diệu Minh."

"Thiên Đế chí tôn."

"Hảo sư huynh, thật không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay."

"Ha ha, Thiên Đạo luân hồi, ngươi tưởng những việc ngươi làm không ai biết sao?"

"Kẻ lòng lang dạ sói như ngươi, là do Hoa Thiếu Phi ta có mắt như mù nhìn lầm ngươi."

"Sư phụ người có nhìn thấy không?"

"Ha ha, ái đồ mà người hết mực yêu thương, cho dù có chết cũng phải bảo vệ cho hắn."

"Người hãy nhìn xem, nhìn xem hắn đã làm gì cho người?"

"Chỉ có ta, là ta ngu ngốc làm tất cả vì người, ta vì người mà cô phụ chàng ấy."

"Là lỗi của ta, ta xin lỗi, ta sai rồi."

"Chàng quay về bên cạnh ta có được không?"

"Ta xin lỗi, xin lỗi.."

"A Dạ, ta sai rồi."

"Chàng hãy nhìn mà xem, kẻ chia rẽ đôi ta, hắn cuối cùng đã phải chịu báo ứng."

"A Dạ ta rất nhớ chàng, nhớ chàng."

Hoa Thiếu Phi gần như đã hóa điên, nàng từ trong lòng lấy ra một búp bê vải, không ngừng vuốt ve, lúc thì cười, khi thì lại khóc, trên môi nàng lâu lâu lại khẽ ngân nga những câu hát dứt quãng không thành bài, nàng vừa dỗ cho búp bê ngủ vừa thì thầm hát vào tai nó, hát rằng.

"Biệt khúc trường ca chàng có nhớ, nhớ một giấc mộng, nhớ một kiếp hoa."

"Chàng vì ta mà luân hồi trăm khiếp ta, vì chàng chờ đợi mãi ngàn năm.."

"Nước mắt tuôn rơi bỉ ngạn nở, Vong Xuyên ngàn lối chỉ ngóng một bóng người.."

"Hắn hỏi ta vì chàng mà chống đối thiên hạ, từ bỏ vinh quang, liệu có đáng không?"

"Đáng."

"Chỉ cần là vì chàng, thì mọi thứ đều xứng đáng."

Trong tiếng hát buồn còn mang theo những lời oán trách, nàng hướng Dạ Tinh thần quan mà nức nở, nàng nhìn hắn, mỉm cười quỷ dị, nói với hắn.

"Thiên đạo bất công, giam giữ ta ngàn năm nơi vong xuyên tăm tối, trăm ngàn xích sắt khóa thân ta."

"Ngày đêm dùng chín đạo thiên lôi hành hạ ta đến sống không bằng chết."

"Ta hận các người."

"Sao không để ta chết với chàng, mà lại để hai ta ngàn năm xa cách dày vò ta trong nỗi nhớ tương tư."

"Hoa Thiếu, nàng vì hắn kẻ tội đồ của thiên hạ mà chịu nỗi thống khổ ngàn năm như vậy, có đáng không?" Dạ Tinh bi thống hỏi nàng.

"Chỉ cần nàng nói một câu, hối hận."

"Ta lập tức sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này, đến một nơi mà không ai quen biết chúng ta."

"Nơi chỉ có ta và nàng, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

"Nàng trả lời ta đi?"

"Có được không?"

Nhưng thứ mà hắn nhận lại chỉ là sự im lặng của nàng, đôi mắt hắn đỏ ngầu mang theo căm phẫn lẫn bi thương quay người rời đi, trước khi đi còn không quên căn dặn ma binh để mắt tới nàng. Ngàn năm không thay đổi mỗi ngày hắn sẽ đến gặp nàng nhìn nàng chịu lôi hình thống khổ, rồi lại hỏi nàng có hối hận không.

"Vì cái gì chứ?"

"Vì nàng mà ta từ bỏ vinh quang đến nơi âm tì này làm quản sự."

"Vì cái gì chứ?"

"Chẳng phải cũng giống như nàng vì một chữ tình thôi sao."

"Ta nói nàng cố chấp, mắng nàng ngu xuẩn nhưng trên hết, bản thân ta cũng đang tự mắng chính mình."

"Phong Bút."


Mục Lục​

Quyển 1: Tam Kiếp Nhân Duyên Một Chữ Tình

Phần 1: Hiện Đại - Xuyên Thư - Hoa giới


Chương 1: Nhật ký theo đuổi sư phụ nam thần

Chương 2: Xuyên qua thành nữ phụ Đam Mỹ

Chương 3: Gia Yến

Chương 4: Bái Sư

Chương 5: Hoa Điếm

Chương 6: Nhất Lạc Uẩn Phong

Chương 7: Trao Đổi

Chương 8: Con mèo nhỏ là Bạch Sư Vương

Chương 9: Địa Cung (1)

Chương 10: Địa Cung (2) - Ác mộng của những giấc mơ

Phần 2: Hoa giới - Xuyên Nhân giới 500 năm sau - Lịch Kiếp ở Khước quốc

Chương 11: Hoa Nhị Tiểu Thư Hoa Thiếu Phi

Chương 12: Tiến cung

Chương 13: Không tham tuyển lại vi phi (1)

Chương 14: Không tham tuyển lại vi phi (2)

Chương 15: Không tham tuyển lại vi phi (3)

Chương 16: Kỳ Phùng địch thủ - A thì ra ngươi chọn cái chết

Chương 17: Hoàng đế mặt lạnh muốn ăn ta!

Chương 18: Mứt hồng một miếng định chung thân

Chương 19: Chuyển đến Thừa Chính Điện - Cái giường này là của ta!

Chương 20: Hỗn chiến ngự thư phòng

Chương 21: Cái chết của A Mẫn và hình xăm hình hoa cúc

Chương 22: Gặp qua người thần bí

Chương 23: Thái Hậu hồi kinh - Nhu Tuyết quận chúa (1)

Chương 24: Thái Hậu hồi kinh - Nhu Tuyết quận chúa (2)

Chương 25: Hậu cung có biến

Chương 26: A Uyển gặp nạn

Chương 27: Chỉ là một lúc sao dám mơ một đời

Chương 28: Bí mật xuất cung

Chương 29: Vinh Phi hóa ra cô còn sống

Chương 30: Sài ca tuy xấu, nhưng lại rất thương ta

Chương 31: Thì ra các người hợp lại để chơi ta!

Chương 32: Minh hôn- Tân nương là thủy quỷ (1)

Chương 33: Minh hôn- Tân nương là thủy quỷ (2)

Chương 34: Minh hôn- Tân nương là thủy quỷ (3)

Chương 35: Minh hôn - Tân nương là thủy quỷ (4)

Chương 36: Minh hôn- Tân nương là thủy quỷ (5)

Chương 37: Đại Khước quốc sư Tần Thượng Thư

[COLOR=rgb(0, 179, 179) ]Phần 3: Khước quốc - Xuyên hiện đại[/COLOR]


Chương 38: Trở về hiện đại

Chương 39: Phản bội

Chương 40: Tôi là Julie Docas

Chương 41: Phương Vô Dạ Đến


Chương 42: Bút sa Gà chết!

Chương 43: Biệt thự Paradise Deam

Chương 44: Ôm đùi to không lo chết đói!

Chương 45: Thân phận bị đánh cắp (1)

Chương 46: Thân phận bị đánh cắp (2)

Chương 47: Mắt âm dương (1)

Chương 48: Mắt âm dương (2)

Phần 4: Hiện đại nối tiếp tình duyên

Chương 49: Mối tình đầu


Chương 50: Chuyện thật như đùa!

Chương 51: Nó không đẹp, nó rất xấu, đừng nhìn nó nhìn anh đi!

Chương 52: Diệt Tuyệt Thần Dép và Thượng Phương Chổi Chà!

Chương 53: Ma nữ nhà họ Phương

Chương 54: "Đấy nhìn đi, con dâu tương lai của bà, cháu dâu tương lai của cha này."

Chương 55: Cơm chó này, quá ngọt rồi!

Chương 56: Gia đình mặn mòi từ biển cả

Chương 57: Anh ghen rồi em mau dỗ anh đi!

Chương 58: Tùy tâm tưởng tượng

Chương 59: Về phòng em lại ngủ!

Chương 60: Dự án Đông Bắc Bình Xuyên (1)

Chương 61: Dự án Đông Bắc Bình Xuyên (2)


Chương 62: Sau này con là con ruột, nó là con rể!

Chương 63: Thích muốn chết mà còn bày đặt

Chương 64: Mẹ và con gái - Câu hôn (1)

Chương 65: Cầu hôn (2) - Song sinh song ái

Chương 66: Thay mặt nhà gái làm lễ gả con

Chương 67: Thật ra em có thể sống cho chính mình (1)

Chương 68: Thật ra em có thể sống cho chính mình (2)


Chương 69: Một ngày thật nhiều cẩu lương

Chương 70: Chồng cô ghen lắm, tôi sợ anh ta!

Chương 71: Lạc

Chương 72: Hóa ra là chị em

Chương 73: Đặt bẫy (1)

Chương 74: Đặt bẫy (2)

Chương 75: Là người, còn sống!

Chương 76: Đáy Biển

Chương 77: Đính hôn

Chương 78: Bệnh cũ tái phát

Chương 79: Lừa người lừa mình

Chương 80: Nghi ngờ

Chương 81: Cái chết của Cara

Chương 82: Gia Biến

Chương 83: Truy tìm hung thủ (1)

Chương 84: Truy tìm hung thủ (2)

Chương 85: Bi kịch một gia đình (1)

Chương 86: Bi kịch một gia đình (2)

Chương 87: Bi kịch một gia đình (3)

Chương 88: Có đôi khi chết đi cũng là một loại hạnh phúc.

Chương 89: Có giỏi thì giết tôi đi

Chương 90: Nổi gió

Phần 5: Ngoại Truyện hiện đại


Chương 91: Ngày cuối tuần của các cặp đôi

Chương 92:

Chương 93:

Chương 94:

Quyển 2: Phượng Hoàng Kiếp

Chương 1: Đế Vương trở lại
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
6fd402ed05cd3be8cf8302f9d5be2498.jpg


(sưu tầm)
​

Chương 1: Nhật ký theo đuổi sư phụ nam thần​

Năm Dương Hoàng thứ Mười Sáu, Ma Thần giáng thế, đất trời hỗn loạn. Ma binh từ khe nứt giữa hai giới Nhân, Ma thoát ra hoành hành khắp lục giới tàn hại sinh linh. Lục giới vì muốn trấn áp Ma Thần Hình Nguyên, liền liên kết lại với nhau mở ra một cuộc chinh phạt mang tên Chinh Biến Phạt Thần. Trải qua nhiều ngày tháng giao tranh ác liệt, Ma tộc dựa vào sức mạnh của ma tôn Hình Nguyên liên tục đại thắng. Lục giới vì vậy mà tổn thất nghiêm trọng chỉ còn xót lại một ít thần quan may mắn thoát khỏi chiến trường chạy về Thiên giới.

Tất cả bọn họ đều mình đầy vết thương, y phục toán loạn, tóc tai rối bời, đang không ngừng cự cãi đổ tội cho nhau. Cùng lúc này Thiên Đế của Cửu Trùng Thiên, Bách Diệu Minh (tự Tu Minh). Từ chiến trường Ma giới trở về, thấy đám thần tiên vô trách nhiệm này, thì không ngừng tức giận. Chỉ thấy hắn vung tay, đám thần quan liền hết thảy ngã lăn ra đất. Ai nấy đều khiếp sợ, không ngừng quỳ lạy van xin Thiên Đế tha tội cho bọn họ. Những hành động này của đám thần quan làm Bách Diệu Minh vô cùng chán ghét.

"Tất cả các ngươi cút hết đi cho trẫm."

"Phế vật, tất cả chỉ là phế vật, Thiên tộc sao lại có loại thần tiên vô dụng như các ngươi."

"Cút hết đi, đừng ở đây làm bẩn mắt trẫm."

Đám thần quan nghe hắn quát liền sợ hãi đến mức không dám đứng lên, ai nấy nhất tề quỳ ngay ngắn ở trong Tuyên Hoa điện. Điều này làm cho Bách Diệu Minh có phần khinh ngạc. Hắn, ngồi trên bảo tọa dùng tay xoa xoa thái dương bộ dạng mệt mỏi. Hắn mơ hồ nhớ về những ngày xưa khi hắn vẫn là một tiểu tiên quân của Cửu Trùng Thiên. Ngày ngày, chỉ biết lẽo đẽo theo sau sư phụ của hắn Thần Trạch thượng thần. Đi khắp muôn nơi trừ yêu vệ đạo, sống những tháng ngày tiêu diêu tự tại.

Ngoài hắn ra sư phụ còn có một nữ đệ tử, nàng là Hoa Thiếu Phi công chúa duy nhất của Hoa giới. Sư phụ có ơn cứu mạng với nàng nên nàng bái ngài làm sư phụ, gọi hắn là sư huynh. Từ ngày có Hoa Thiếu Phi, sư phụ không còn quan tâm nhiều đến hắn nữa. Người đi đâu cũng mang theo Hoa Thiếu Phi làm cho hắn vô cùng ghen tỵ. Nhưng hắn cũng chỉ là ghen tỵ với nàng thôi, đối với nàng hắn vừa yêu lại vừa hận. Mỗi khi sư phụ vắng nhà, Hoa Thiếu Phi nàng liền bắm lấy hắn miệng còn không ngừng.

"Tu Minh ca ca, đi chơi với Hoa Thiếu."

"Tu Minh ca ca, huynh đừng có không để ý đến muội."

Tu Minh, đắm chìm trong suy tư mà nhất thời quên mất đám quan thần từ đầu đến giờ vẫn đang nghiêm túc quỳ ở dưới điện. Đám quan thần dưới điện, thấy hắn trầm tư không nói trong lòng ai nấy hết thảy đều lo lắng. Bọn họ lo sợ bản thân làm gì không phải chọc giận đến hắn, đến lúc đó đừng nói là chịu hình phạt, mà ngay cả một cô lông mao cũng chẳng còn. Bởi chi, Bách Diệu Minh được thần xưng là vị Thiên Đế tàn nhẫn nhất trong lịch sử Thiên tộc. Những kẻ dám chống lại hắn, đều bị hắn đem ném vào hỏa diễm của Vô Dạ Hồng Lô để duy trì hỏa diễm. Mục đích là để đúc lại thần hồn cho vị kia, một kẻ đã sớm hồn phi phách tán.

Bách Diệu Minh, hắn vì giấc mộng hão huyền của bản thân mà nhẫn tâm giết cha, diệt huynh. Đem sư muội Hoa Thần nhốt tại Vong Xuyên Diêm Châu. Đọa chiến thần Thiên tộc Nhất Dạ Tinh thành một tiểu ma canh giữ Diêm Châu. Đám thần quan còn xót lại này phần lớn là những kẻ yếu đuối giả cả, sức cùng lực tận không có khả năng phản kháng. Những kẻ chống đối, từ lâu đã hồn phi phách tán trong lửa hỏa Hồng Lô. Nay Ma Thần giáng thế, chúng sinh Lục giới hết thảy gặp nạn, bọn họ còn phải trông vào vị Thiên Đế này bảo vệ họ.

Hiện tại Thiên giới, đâu đâu cũng là ma binh chỉ còn xót lại duy nhất Tuyên Hoa thần điện này là nơi an toàn. Tuyên Hoa thần điện là điện thần vạn năm của thiên tộc được kết giới Hồng Hoang bảo vệ, tạm thời tránh được sự công kích của ma binh. Nhưng với tình thế hiện tại Hình Nguyên ma tôn của ma tộc đích thân dẫn quân khí thế ngút trời. Ngày đêm công kích kết giới Hồng Hoang, trên kết giới hiện tại đã xuất hiện vế nứt. Mà ma binh lúc này lại bao vây tứ bề Tuyên Hoa điện tạo ra thế gọng kìm ngay cả con ruồi cũng khó mà thoát thân.

Thấy tình thế cấp bách, Bách Diệu Minh phân phó chúng thần đến bên ngoài điện cùng nhau hợp lực gia cố kết giới. Còn bản thân hắn thì ở lại trong điện bảo vệ trận pháp. Chúng thần đi khỏi, hắn mới từ trong người lấy ra một chiếc khăn có thêu hoa cúc khẽ dùng tay vuốt ve nó. Xong lại đặt lên môi nhẹ hôn lên một lượt. Hắn nhớ đến bản thân của trước kia, từ nhỏ hắn đã bị coi là nỗi nhục nhã của Thiên tộc do hắn mang trong mình nửa dòng máu Thiên Ma. Từ nhỏ hắn luôn phải chịu đòn roi xỉ nhục, chỉ có sư phụ, duy chỉ mình sư phụ là thật lòng đối tốt với hắn. Hắn có được mọi thứ như ngày hôm nay tất cả đều do sư phụ ban cho hắn.

Nay Ma Thần giáng thế, Lục giới đại nạn chỉ còn mình hắn là hy vọng cuối cùng của Lục giới. Hắn xếp gọn khắn thêu cất vào trong ngực lại vận thần công đem tất cả hỏa diễm Hồng Lô dẫn vào cơ thể. Hắn muốn một lần đồng vu quy tận cùng với Thiên Ma. Đưa lục giới thoát khỏi kiếp nạn, đây có lẽ là việc tốt duy nhất mà hắn làm trên cõi đời này. Sư phụ không còn nữa, hắn cũng không muốn tiếp tục sống một mình.

Ở một nơi khác, trong Tuyên Hoa điện. Một thân ảnh cao lớn đang không ngừng dùng máu để vẽ pháp trận, hắn vừa viết vừa lẩm bẩm đọc câu chú ánh sáng màu đỏ nhạt từ hình vẽ ngày càng lan rộng. Không ai khác vào đây người đó chính là Bách Diệu Minh vì để sửa chữa sai lầm của mình. Hắn đã sử dụng cấm thuật nghịch thiên, hy vọng một lần nữa thay đổi đại cục cứu lấy chúng sinh. Hắn hối hận rồi.

"Sư phụ, đồ nhi đã hối hận rồi."

"Thiên chi, địa hiển, vạn vật đồng quy, cửu thiên nhuận giới, nghịch thiên luân."

Chỉ nghe hắn hét lớn một câu, tức thì ánh sáng đỏ lan tràn khắp tan giới khắp nơi sấm dậy ầm ầm. Ma binh gào thét, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn trời đất đầy một màu máu. Tiếng khóc than ai oán từ thần giới vang khắp tứ phương, Cửu Trùng Thiên như vậy mà sụp đổ. Ma binh lần lượt bị tiêu diệt ngay cả Hình Nguyên cũng bị sức mạnh này đánh cho trọng thương. Kết quả bị chúng thần hạ sát, Ma giới lại một lần nữa bị đánh về Diêm giới.

Cùng lúc đó, bên bờ Vong Xuyên cũng xảy ra sóng lớn yêu ma, oán linh thoát ra gây náo loạn khắp nơi. Dạ Tinh thần quan khó khăn lắm mới bắt gọn chúng lại, mà lúc này trong lòng Dạ Tinh cũng không khỏi lo lắng. Vong Xuyên nằm tách biệt lục giới trước giờ được dùng làm nơi giam giữ oán linh, yêu ma. Là nơi chung chuyên hồn phách từ địa phủ đến nhân gian, chưa từng xảy ra hiện tượng kỳ quái đến như vậy. Nghĩ đến có thể là do lục giới gặp nạn kiếp nên hắn vội đến chỗ vị kia, khi hắn đến nơi chỉ nghe thấy tiếng gào khóc, la hét của nàng.

"Quả báo, tất cả chính là quả báo."

"Đáng đời ngươi lắm, Bách Diệu Minh."

"Thiên Đế chí tôn."

"Hảo sư huynh, thật không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay."

"Ha ha, Thiên Đạo luân hồi, ngươi tưởng những việc ngươi làm không ai biết sao?"

"Kẻ lòng lang dạ sói như ngươi, là do Hoa Thiếu Phi ta có mắt như mù nhìn lầm ngươi."

"Sư phụ người có nhìn thấy không?"

"Ha ha, ái đồ mà người hết mực yêu thương, cho dù có chết cũng phải bảo vệ cho hắn."

"Người hãy nhìn xem, nhìn xem hắn đã làm gì cho người?"

"Chỉ có ta, là ta ngu ngốc làm tất cả vì người, ta vì người mà cô phụ chàng ấy."

"Là lỗi của ta, ta xin lỗi, ta sai rồi."

"Chàng quay về bên cạnh ta có được không?"

"Ta xin lỗi, xin lỗi.."

"A Dạ, ta sai rồi."

"Chàng hãy nhìn mà xem, kẻ chia rẽ đôi ta, hắn cuối cùng đã phải chịu báo ứng."

"A Dạ ta rất nhớ chàng, nhớ chàng."

Hoa Thiếu Phi gần như đã hóa điên, nàng từ trong lòng lấy ra một búp bê vải, không ngừng vuốt ve, lúc thì cười, khi thì lại khóc, trên môi nàng lâu lâu lại khẽ ngân nga những câu hát dứt quãng không thành bài, nàng vừa dỗ cho búp bê ngủ vừa thì thầm hát vào tai nó, hát rằng.

"Biệt khúc trường ca chàng có nhớ, nhớ một giấc mộng, nhớ một kiếp hoa."

"Chàng vì ta mà luân hồi trăm khiếp ta, vì chàng chờ đợi mãi ngàn năm.."

"Nước mắt tuôn rơi bỉ ngạn nở, Vong Xuyên ngàn lối chỉ ngóng một bóng người.."

"Hắn hỏi ta vì chàng mà chống đối thiên hạ, từ bỏ vinh quang, liệu có đáng không?"

"Đáng."

"Chỉ cần là vì chàng, thì mọi thứ đều xứng đáng."

Trong tiếng hát buồn còn mang theo những lời oán trách, nàng hướng Dạ Tinh thần quan mà nức nở, nàng nhìn hắn, mỉm cười quỷ dị, nói với hắn.

"Thiên đạo bất công, giam giữ ta ngàn năm nơi vong xuyên tăm tối, trăm ngàn xích sắt khóa thân ta."

"Ngày đêm dùng chín đạo thiên lôi hành hạ ta đến sống không bằng chết."

"Ta hận các người."

"Sao không để ta chết với chàng, mà lại để hai ta ngàn năm xa cách dày vò ta trong nỗi nhớ tương tư."

"Hoa Thiếu, nàng vì hắn kẻ tội đồ của thiên hạ mà chịu nỗi thống khổ ngàn năm như vậy, có đáng không?" Dạ Tinh bi thống hỏi nàng.

"Chỉ cần nàng nói một câu, hối hận."

"Ta lập tức sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này, đến một nơi mà không ai quen biết chúng ta."

"Nơi chỉ có ta và nàng, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

"Nàng trả lời ta đi?"

"Có được không?"

Nhưng thứ mà hắn nhận lại chỉ là sự im lặng của nàng, đôi mắt hắn đỏ ngầu mang theo căm phẫn lẫn bi thương quay người rời đi, trước khi đi còn không quên căn dặn ma binh để mắt tới nàng. Ngàn năm không thay đổi mỗi ngày hắn sẽ đến gặp nàng nhìn nàng chịu lôi hình thống khổ, rồi lại hỏi nàng có hối hận không.

"Vì cái gì chứ?"

"Vì nàng mà ta từ bỏ vinh quang đến nơi âm tì này làm quản sự."

"Vì cái gì chứ?"

"Chẳng phải cũng giống như nàng vì một chữ tình thôi sao."

"Ta nói nàng cố chấp, mắng nàng ngu xuẩn nhưng trên hết, bản thân ta cũng đang tự mắng chính mình."

"Phong Bút."


* * *

"Chuyện gì đang xảy ra vậy cà, đùa nhau sao?" Thiếu Hoa không nhịn được mà nói lớn.

Phải biết nàng vì muốn biết kết quả theo đuổi sư phụ nam thần của Bách Diệu Minh, mà bỏ ra không ít tiền bạc công sức để đọc hết hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu chương truyện, kết quả nhận lại chỉ là hai từ "phong bút" của tác giả. Thiếu Hoa tức giận bắt đầu tự đập phá đồ đạc của mình xui xẻo thay trong lúc phá đồ cô vô tình đạp phải mạch điện hở, trời đất quay cuồng, cô thì bất tỉnh.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
b0843d1bcaa46154cceea96b0dd65b03.jpg


(Sưu tầm)

Chương 2: Xuyên qua thành nữ phụ Đam Mỹ
​

"Ta là Thiếu Hoa, biệt danh là cái gì cũng thiếu."

"Bởi vì vô tình, đạp phải dây điện hở mạch trong lúc tức giận mà xuyên không tới nơi này, mà đây là cái nơi quỷ quái nào ta cũng không có biết a."

"Hu hu, ông trời của ta ơi, ta đã tạo nghiệp gì vậy?"

"Chẳng qua là ta ức chế với tác giả" nhật ký theo đuổi sư phụ nam thần "đó thôi mà."

"Viết cái gì mà văn lừa người giới thiệu là ngôn tình, sủng, hài.."

"Ôi mẹ tôi ơi, nó mới chính là cái đam mỹ trá hình."

"Cái gì mà sư huynh, sư muội, cái gì mà theo đuổi sư phụ, toàn là giả dối."

"Nói gì mà hài hước, ui cha, ta nó nói ngược luyến tàn tâm."

"Còn"... "

Tùm lum tùm a."

"Đầu độc tâm hồn thiếu nữ của ta."

"Lão nương mới là không chịu đâu, ta bỏ ra biết bao nhiêu xèng để đọc a."

"Nghĩ lại còn cay á."

"Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, vấn đề hiện tại là."

"Ta là ai?"

"Đây là đâu?"

"Chuyện quái quỷ gì đang sảy ra với ta vậy, có ai không?"

"Ư.. ư.. ư.."

"Ư.. ư.. ư.. ư.."

"Ta bị làm sao thế này? Sao lại nói không ra tiếng."


"Trời mẹ tôi ơi, không phải chứ đã xuyên qua rồi mà lại còn bị câm nữa hả trời?"

"Sợ quá sợ, có ai không?"

"Bị gì vậy? Sao tay chân không cử động được vậy?"

"Có ai không? Cứu ta với." Thiếu Hoa hét lên trong lòng.

Thiếu Hoa không ngừng cảm thán có lẽ mình đã chọc nhầm người, ý là cô mới chỉ mắng tác giả vài câu thôi đó. Cô đập đồ của mình mà vậy mà cũng bị điện giật, xuyên tới cái nơi kì quái này lại còn bị liệt nằm một chỗ, bị câm luôn mới đáng sợ.

"Tác giả tiểu Cao này chắc là con ruột ông trời quá."

"Lão nương mới ghim hắn xíu thôi, mà biến ta thành ra như vậy, đúng là thiên đạo bất công a."

Cô còn cảm thán chưa đủ la hét chưa xong thì ngoài cửa đã có người bước vào. Là một cô gái trẻ, tầm mười lăm tuổi búi tóc hai bên mặc áo váy màu lam. Gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, nhưng thứ làm cô ấn tượng nhiều ở cô gái này chính là mùi hương. Cô thầm hít lấy hít để, vì mùi này quá thơm hít vào cho người ta cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Cô gái kia, tay bưng một cái khay gỗ hình chữ nhật, trên đó còn có thứ gì đang bốc khói.

"Là thuốc cô ấy mang thuốc cho ta sao." Thiếu Hoa thầm nghĩ.

Cô gái nhẹ bước đến dáng đi uyển chuyển thanh thoát đến bên cạnh cô nhẹ nhún người cúi mình thưa.

"Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi."

"Để A Uyển, bồi công chúa uống thuốc."

Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng cầm bát thuốc lên từng thìa từng thìa một đút tới kẻ xui xẻo như Thiếu Hoa chỉ biết phối hợp. Thật lòng, Thiếu Hoa thật sự muốn hỏi cô ấy bản thân mình hiện tại là ai và tại sao lại nằm ở đây, nhưng hiện tại bản thân mình đây đến thở còn khó khăn nói chi là hỏi. Cô gái kia hình như hiểu ý cô nên mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Công chúa, nô tỳ biết người không muốn uống thứ thuốc vừa tanh, vừa đắng này, nhưng mà công chúa.."

Còn chưa nói được hết câu thì vị A Uyển này đã khóc rồi, còn là càng khóc càng hăng. Chỉ thấy nàng ấy, ôm lấy mặt chạy ra ngoài bỏ lại Thiếu Hoa ở lại với một đống dấu hỏi to đùng. Rốt cục là có chuyện gì, chẳng lẽ là chuyện của cô sao, không đến mức bi thương như vậy chứ. Nhìn A Uyển khóc làm Thiếu Hoa không khỏi đau lòng, thầm cảm thán.

"Cô bé này, bản thân ta hiện tại đã đủ thảm rồi"

"Cô ấy như vậy làm ta càng cảm thấy mình thảm hại hơn."

Một lúc sau cô ấy quay lại, vừa bước vào phòng A Uyển đó đã quỳ xuống khấu đầu với cô, miệng còn không ngừng.

"Công chúa, vừa rồi A Uyển thất thố, xin công chúa tha tội."

"Công chúa tha tội, nếu công chúa không tha tội cho cho A Uyển, A Uyển sẽ quỳ mãi ở đây."

"Này cô gái, cô không thấy ta như vậy sao mà còn bảo ta không tha cho cô?"

"Cô không thấy ta đây thở còn mệt à?"

"Lấy hơi đâu mà chấp nhất với cô."

"Cô nãi nãi của ta ơi là cô tha cho ta mới đúng, đừng có tích nghiệp dùm ta như thế có được không?" Thiếu Hoa trong lòng gào thét.

Hết cách Thiếu Hoa lấy hết hơi "ư.. ư.." lên vài tiếng coi như biểu ý tha thứ, thì A Uyển kia mới chịu đứng lên khấu tạ rồi máy móc tiếp tục bón thuốc cho cô một câu cũng không nói thêm, bón thuốc xong liền rời đi. Qua lời A Uyển cô mơ hồ biết được mình là một công chúa bảo sao cô được ỏ trong căn phòng rộng lớn đến như vậy, tuy chỉ nhìn được một góc bàn nhỏ thôi nhưng cũng đã đủ thấy sự xa hoa của căn phòng này rồi, lấy về hiện đại bán chắc chắn là sẽ giàu to cô tỉ mỉ tính toán. Chỉ tiếc là với tình trạng bản thân hiện tai thì, à mà thôi luôn đi, viễn vông, vốn muốn ra vẻ đáng thương để nha hoàn kia giúp đỡ ai dè cô ta mong manh dễ võ như vậy chứ xém nữa là tự gây ra phiền phức cho bản thân rồi. Đúng là khóc không ra tiếng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn mà.

"Ba ngày rồi a, đã ba ngày rồi a."

"Ta đã nằm đây ba ngày rồi ta chịu đủ rồi á."

"Phải nói rằng ta chính là nữ chính xuyên không đen đủi nhất lịch sửu xuyên không giới a.", Hoa Thiếu chỉ biết cảm thản mà thôi, mấy ngày nay cô đã sợ lắm rồi.

"Hu hu, ta muốn về nhà."

"Thật là khóc không ra nước mắt mà."

"Két."

Tiếng cánh cửa mở ra, đi phía trước là A Uyển, phía sau là hai nam nhân và một cặp phu phụ. Nhìn cách hai người ăn mặc Thiếu Hoa phần nào đoán được thân phận của hai người này. Nếu như cô đoán không sai, thì hai người này rất có thể là phụ mẫu của thân xác này. Vì khi nhìn thấy họ, cô có một cảm giác thân quen đến lạ thường, còn hai nam nhân kia thì không. Chỉ thấy A Uyển nhún người hành lễ rồi lui ra ngoài, còn hai nam nhân kia thì đến bên cạnh giường của cô. Một người trong đó cẩn thận ngồi xuống, lấy trong người ra một tấm khăn trắng mỏng đặt lên cổ tay cô rồi bắt đầu bắt mạch.

Người này lúc thì cau mày, lúc thì lắc đầu, cơ mà trời ơi sao trên đời này lại có nam nhân đẹp đến như thế. So với nữ nhân còn có phần đẹp hơn, đúng là người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Bắt mạch xong người này rời đi, cứ thế đi một nước thẳng ra cửa rời đi, ba người còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Cái đám người này đã không đến thì thôi, đến đây rồi còn làm ra một đống hành động khó hiểu như vậy dọa cô đến kinh hồn bạt vía.

Trong đầu Thiếu Hoa, hiện lên cả trăm các kịch bản của bản thân cô sau này. Cô thật hy vọng nếu bệnh của cô cứu chữa không được, thì hãy cho cô được ra đi một cách thống khoái. Mà trong lúc này, A Uyển lại một lần nữa bước vào cắt dứt dòng suy nghĩ của cô. Cô đưa mắt mệt mỏi nhìn A Uyển, đập vào mắt cô là nụ cười của A Uyển. Cô ấy cười vui như một đứa trẻ được kẹo, nhảy nhót quanh phòng, tâm trạng vô cùng tốt. Cô ấy, chạy đến bên giường nắm lấy tay Thiếu Hoa không ngừng ba hoa.

"Công chúa, người được cứu rồi, sẽ rất nhanh thôi người sẽ khỏe lại."

"Công chúa, có phải người thắc mắc hai vị vừa nãy là ai đúng không?"

"Đó là Thần Trạch thượng thần và môn đồ của người Tu Minh tiên quân."

"Hai người họ đúng lúc đi ngang Hoa quốc chúng ta, nghe chuyện của người liền hứa sẽ chữa trị cho công chúa."

"Bệ hạ và vương hậu đều rất vui, bọn họ đều đang ở đại điện bàn bạc rất nhanh thôi sẽ chữa khỏi cho người."

Bla bla bla..

Đối mặt với sự huyên thuyên của A Uyển, cùng với lượng thông tin khủng vừa mới cập nhật. Làm cho đại não của Thiếu Hoa nhất thời bị tê liệt loading.. không có kịp nên cô đã giả vờ mình ngủ quên. Quả nhiên, một lát sau không gian liền im ắm trở lại, chỉ nghe nhẹ một tiếng "két" là tiếng A Uyển khẽ đóng cửa. Cô ấy thấy Thiếu Hoa đã ngủ mất từ lúc nào, vì để không phiền đến Thiếu Hoa nghỉ ngơi. A Uyển đã lặng lẽ rời đi.

Khi A Uyển rời đi, mắt của cô đã mở to đến mức không còn to hơn được nữa. Bản thân cô, cố kìm nén sự xúc động mãnh liệt của mình, một lần nữa tập trung nối kết các chi tiết lại. Đầu tiên là đọc truyện, tai nạn, xuyên không, công chúa, hoa quốc, Thần Trạch thượng thần, Tu Minh tiên quân. Ra là vậy, có khả năng cao là cô đã xuyên không vào tiểu thuyết rồi. Để cô thử nhớ lại xem, đoạn Tu Minh và sư phụ hắn đến Hoa quốc là chương ba trăm hai mươi tám. Cứu được công chúa Hoa quốc Hoa Thiếu Phi, công chúa biết ơn bái làm thầy, hóa ra là cô đã xuyên đến đoạn này. Thiếu Hoa trong lòng kích động không thôi, bản thân vậy mà thật sự đã xuyên thư rồi.

Hai ngày sau, Thần Trạch thượng thần đã hoàn toàn chữa khỏi cho cô. Cô không những đi lại, nói chuyện bình thường mà như được thoát thai hoán cốt cả người nhẹ tệnh, còn được tặng một thân pháp lực. Vị thượng thần này, còn tặng cho cô một bảo y chính là Thiên Tàm Kinh Giáp trong truyền thuyết. Đao thương bất nhập, lửa không sợ nươc không sợ, chỉ có một nhược điểm chí mạng đó chính là vàng chỉ cần dùng vàng làm thành vũ khí thì có thể phá được bảo y này. Nhưng nhược điểm này, ngay cả chủ nhân của nó là Thần Trạch thần quân cũng không biết. Đây là do Thiếu Hoa, đọc chuyện xảy ra trong đại chiến sau này mới biết được nên trước mắt bảo y này vẫn là thiên hạ vô song, trân quý vô cùng.

Vì để ăn mừng công chúa khỏi bệnh nên nhà vua đã tổ chức yến hội, cô lần đầu tiên được tham dự yến hội nhất thời không biết làm sao. May mắn là một ngày trước đó cô đã hỏi sơ qua A Uyển về nghi lễ trang phục nên đến hiện tại mới không bị thất thố.

"Dự một yến hội thôi mà lại còn là tiệc gia đình nữa có cần khoa trương như vậy không?" H oa Thiếu thầm oán.

Từ giữa trưa, A Uyển cùng cả đám thị nữ đã đem Thiếu Hoa phải nói hiện tại cô là Hoa Thiếu công chúa cô đây quay mòng mòng. Nào là thử y phục, nào là trang điểm, bớt tóc, xoay cô đến chóng cả mặt mãi đến chiều muộn mới tạm gọi là xong. Tuy là gia yến, nhưng do có mặt của hai vị thượng thần của Cửu Trùng Thiên nên không khí cũng căng thẳng hơn. Ai nấy nhìn qua cũng bày ra bộ dạng trang nhã, sống lưng thẳng tắp, chỉ có cô ngồi một chút là đau lưng. Bản thân không ngừng mộng tưởng về cái giường êm ái của mình.

Nhưng điều đó không ngăn được sự hiếu kỳ của cô đối với mọi thứ trong điện cô nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, không ngừng cảm thán về sự xa hoa tráng lệ của nơi này.

"Nếu như cô công chúa này, cô ấy không bệnh tật từ bé thì chắc hẳn cuộc sống của cô ta, sẽ là ước vọng lớn nhất của một con người a."

Lòng thì cảm thán không thôi mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào hai vị bàn bên. Không ai khác chính là vị thần quân kia và thưởng thần nhà hắn. Mấy trăm chương đầu chuyện, toàn nói về hắn và sư phụ của hắn, đồng cam cộng khổ thế nào, vui vẻ thế nào, giờ nghĩ lại có chút khoái trí.

"Trai đẹp đã ít mà lại còn yêu nhau hi hi."

"Thật không ngờ sẽ có một ngày, mình có thể tận mắt nhìn thấy mỹ nam yêu nhau."

"Ui ui, dù có không thẳng nhưng mà đẹp trai thì tha thứ, hi hi." Hoa Thiếu nói thầm.

Hoa Thiếu đắm chìm trong suy tư của mình, nhưng mắt vẫn không rời vị thượng thần kia. Bản thân cô vốn không biết biểu cảm của mình dọa người đến mức nào đâu. Lúc thì cười, lúc thì nhìn chằm chằm người ta, ánh mắt chẳng khác gì sói đói nhìn con mồi. Cô không biết được, bản thân đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn khó hiểu, lẫn chế nhạo từ mọi người. Cho đến khi, cô nhận một ánh mắt sắc lạnh từ phía đối diện, thì cô mới giật mình hoàn hồn. Mà người tặng cô ánh mắt đó chính là kép chuẩn trá hình, Bách Diệu Minh hay còn gọi là Tu Minh tiên quân.

"Người ta nhìn có một cái thôi, ăn hết của nhà ngươi hay sao?"

"Đẹp trai, không người ta nhìn hay gì? Hứ hứ." Oán hận trong lòng thế thôi nhưng ngoài mặt cô vẫn vui cười, gật gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn.

"Hờ hờ."

"Ngươi không cho, ta càng muốn nhìn."

"Hờ hờ."


"Tu Minh mặt lạnh, ngươi đắc tội với ta rồi." Hoa Thiếu mắng thầm trong lòng.

"Hê hê, cứ chờ đó ngày tháng sau này của ngươi ta quản chắc rồi."

"Hê hê, sư phụ đập trai ơi em đến đây."

Không biết Tu Minh có nghe thấy không, mà chỉ thấy hắn rung mình một cái rồi hướng mắt về phía cô. Còn cô cũng mặt đối mặt với hắn không ngượng ngùng cũng không tránh né, nhưng chỉ ba giây sau cô đã thua nóc ao, chết nghẹt trong đống cẩu lương của hắn và sư phụ thượng thần của hắn. Cẩu độc thân như cô thật là thảm qua a, xuyên qua đã xu cà na giờ còn biến thành nữ phụ đam mỹ a.

"Không cam tâm, ta không cam tâm."

"Ta nhất định phải nghịch thiên cải vận."

"Đúng vậy, nghịch thiên cải vận."

Hoa Thiếu hạ quyết tâm, hướng Tu Minh tiên quân ném cho hắn một ánh mắt đầy thách thức. Tiếc là bị hắn lơ đẹp, Hoa Thiếu bực dọc bắt đầu cắn hạt dưa, cô mới là không thèm cái đống cẩu lương chất lượng cao này, vẫn chỉ có ăn là trân ái.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
291d3cf9c5a1a399f9a00cab7cddd8a2.jpg


(Sưu tầm)

Chương 3: Gia yến
​

"Ta là Hoa Thiếu, vì tại nạn ngoài ý muốn mà xuyên không vào tiểu thuyết, còn là đam mỹ trá hình, lại bị thồn cho một họng cẩu lương."

"Khóc tiếng chó luôn."

"Cơ mà ta thích quá đi, lúc đọc truyện chỉ cảm thấy tình cảm của Tu Minh dành cho sư phụ của mình chỉ đơn thuần là tình sư đồ là sự tôn thờ."

"Đối với Tu Minh, sư phụ của hắn chính là ngưỡng vọng cả đời, là tín ngưỡng của hắn."

"Bởi vì khi hắn bị bỏ rơi, bị người ta sỉ nhục, đánh đập thì duy nhất một người dám đứng ra, thu nhận hắn cho hắn tình yêu thương sự tin tưởng."

"Nên hắn đối với sư phụ mình xem như cha, xem như trời, một lòng muốn cứu cha mình mà làm tất cả như vậy là quá có hiếu rồi."

"Chỉ là cách làm có phần cực đoan bất chấp mà thôi."

"Hiện tại nhìn lại có vẻ là Hoa Thiếu ta sai rồi."

"Hai người bọn họ, giữa hai người bọn họ, tồn tại một cái gì đó rất mập mờ lúc gần lúc xa, làm ta vô cùng khó hiểu rốt cục là có chắc yêu là đây không."

"Đối với một kẻ chưa từng trải qua chuyện yêu đương như ta."

"Chuyện tình cảm nam nữ, à là nam nam này thật khó hiểu."

"Nhìn làm sao cũng không hiểu?"

"Hơi, sao ta lại đáng thương như vậy chứ?"

"Có ai nói cho ta biết, ta phải làm gì không?"

"Nhìn bọn họ thắm thiết như vậy, muốn ly gián bọn họ, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu a."

Hoa Thiếu cúi gằm mặt, từ nãy đến giờ cô vẫn đang tự mình nó chuyện với miếng dưa hấu. Hoa Thiếu buồn chán, yến hội này bao giờ mới bắt đầu đây, cô đã đói rồi a, bụng của Hoa Thiếu đã không nhịn được mà "òng ọc" kêu lên, cùng lúc này đế hậu từ ngoài điện cũng đang tiến vào.

"Bệ hạ giá lâm",

"Vương hậu giá lâm",

"Hành lễ."

Một hoa nữ hô vang mọi người trong đại điện ai nấy đều đứng dậy khum người hành lễ, nhất nhất hô vang.

"Cung nghênh bệ hạ, cung nghênh vương hậu."

Đế hậu nắm tay trong từng bước đi lên bảo tọa, nhất tề quay xuống quan thần phía dưới lại hô vang.

"Bệ hạ vạn phúc, vương hậu vạn phúc."

Trong tiềng hô vang đế hậu thủng thẳng ngồi vào bàn sau khi an tọa, chỉ thấy vương hậu lên tiếng vừa nhẹ nhàng lại mang theo vài phần uy áp.

"Chúng thần quân mau bình thân", "ban ngồi".

Lúc này cái vị thần quân đang hành lễ kia mới ngồi xuống, cha có cần khoa trương như vậy không làm cho ai coi vậy, Hoa thiếu nghĩ bụng.

Mắt thấy trư quân bên dưới đã an tọa, Hoa Đế nãy giờ im lặng, bắt đầu dõng dạc đương nhiên là làm theo thủ tục tuyên bố lý do rồi cho khai tiệc chứ còn gì nữa.

"Được thấy trư vị thần quân tề tụ đông đủ nơi đây, trẫm thấy rất vui lòng."

"Như các khanh đã biết, Hoa Thiếu, công chúa của trẫm từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, khiến trẫm và vương hậu lo lắng vô cùng."

"Nay may mắn thay, thiên đạo giáng phúc cho Hoa quốc ta."

"Đưa hai vị tôn thần của Cửu Trùng Thiên đến đây, chữa lành bệnh cho công chúa, trẫm đây thật là vui mừng.."

Oai phong chưa được mấy câu vị Hoa đế phụ thân này của cô đã không kìm được cảm xúc trước mặt quan khách mà rơi lệ. Từ đó cũng có thể nhìn ra được tình yêu thương mà ông ấy dành cho con gái mình bao la đến dường nào. Thấy trượng phu của mình thương cảm Vương hậu vội tiếp lời chữa cháy.

"Hôm nay là ngày vui, mừng công chúa của chúng ta đã khỏi bệnh."

"Bệ hạ thương cảm công chúa nên có phần thất thố, khiến các vị tiên quan ở đây chê cười rồi."

"Ngự trù dâng thiện."

"Trư vị không cần kiêng kỵ thoải mái dùng thực, nào nâng ly chúc mừng công chúa của chúng ta."

Vương hậu đã mở lời Thần quan trong điện nhất nhất nâng ly hô vang

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, chúc mừng công chúa.."

Vị hoàng đế đang sụt sùi kia, cũng vui vẻ trở lại cùng mọi người nâng ly. Ngược lại với ông, thì Hoa Thiếu hiện tại có chút chạnh lòng. Cô nghĩ, nếu cô công chúa này biết được phụ mẫu mình, yêu thương mình như vậy chắc chắn cô ta cũng vui vẻ ra đi rồi. Chỉ tiếc là cô ấy, không thấy được cảnh này. Còn Hoa Thiếu thì thương thêm đôi phụ mẫu này.

Những ngày qua, họ đối với cô đều rất yêu thương quan tâm. Nếu như họ biết được, nữ nhi của họ thật sự đã trẫm gãy hương tan trở về với hồng hoang, còn cô hiện tại chỉ là du hồn vô tình thế chỗ không biết họ sẽ đau lòng đến nhường nào. Những điều này, làm cô nhớ đến cha mẹ mình sống mũi đã cô có chút cay mắt cũng như nhòa đi. Chỉ cần ai hỏi tới cô, thì nhất định cô sẽ khóc cho họ coi. Dù sao hôm nay cũng là tiệc vui, không nên vì bản thân cô mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Hít sâu một hơi cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng cũng nhẹ nhàng nâng ly cùng họ chúc mừng rồi ngửa cổ một hơi uống cạn.

"Đây vậy mà lại là nước trái cây, trong ly của cô vậy mà lại là nước trái cây?"

Hoa Thiêu có chút khó hiểu, cô bất giác nhìn sang phía vương hậu. Lại thấy vương hậu nhìn cô mỉm cười đầy âu yếm, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Vị mẫu thân này đối với cô thật là chu đáo.

"Trẫm kính thượng thần một chén." Hoa đế thấy thế cũng vui vẻ cười lớn tay nâng chén hướng Thần Trạch thượng thần.

Thần trạch thượng thần cũng nâng ly đáp đáp trả hai người một hơi uống cạn. Lại thấy Hoa đế hướng về Hoa Thiếu lên tiếng.

"Hoa Thiếu con ta, con được khỏe mạnh là nhờ Thần Trạch thượng thần và Tu Minh tiên quân đây không ngại gian khổ đến Hàn Đàm lấy Băng Tinh để cứu con."

"Mau mau lại đây, kính hai vị thần quân đây một chén."

Hoa Thiếu nghe vậy, liền tiến lên tay còn không quên bưng theo chén nước hoa quả đến trước mặt hai vị kia nhún người hành lễ cung kính tiếp lời phụ thân mình.

"Ơn cứu mạng của hai vị thần quân Hoa Thiếu khắc ghi trong lòng, nay Hoa Thiếu mượn chén rượu lạt kính hai vị thần quân."

"Công chúa đã nặng lời, đây là việc ta nên làm, công chúa chớ để trong lòng" Thần trạch thượng thần ôn tuyền đáp.

"Công chúa và sư đồ chúng ta coi như có duyên."

"Giúp đỡ công chúa cũng là thuận thiên hành sự công chúa xin chớ lưu tâm." Tu Minh cũng vội tiếp lời.

"Không hổ là Kép chuẩn ha, nói câu nào ăn câu đó, khâm phục, tại hạ khâm phục." Hoa Thiếu nghĩ thầm song nàng vẫn nâng ly sau khi kính rượu xong còn không quên hành lễ rồi trở về bàn ngồi xuống một cách tao nhã quý sờ tộc.

"Hơ hơ" ngay đến cả bản thân Hoa Thiếu còn bất ngờ về khả năng diễn xuất của mình.

"Xuất chúng, thật là xuất chúng a, mình đúng ra nên đi làm diễn viên biết đâu lại nổi tiếng thành hoa đán triệu đô thì sao." Cô vừa tự nghĩ vừa không ngừng vui vẻ.

Yến hội lại tiếp tục, sau tiết mục kính rượu hết người này, đến người kia. Ban đầu chỉ là kính rượu Thần Trạch thượng thần, sau đó thì ai cũng phải kính. Đám quan thần này ai cũng tìm một lý do mà kính rượu cô, Hoa Thiếu mơ hồ không biết nên từ chối thế nào, nên chỉ đành liên tục tiếp rượu. Trong lòng Hoa Thiếu lúc này cả khái vô cùng, nếu đây là rượu thật thì nàng đã sớm sỉn ngoắc cần câu rồi. Vẫn là tình mẹ như núi thấy cô bị mời rượu liên tục, đế hậu liền lên tiếng giải vây giúp cô, may ra giúp cô thoát được một kiếp. Hòa trong tiếng nhạc du dương là diệu múa uyển chuyển của các vũ cơ, tiết tấu nhịp nhàng, điệu vũ kiêu xa.

Từ ánh mắt, đến môi cười kiểu gì cũng như đang câu hồn đoạt phách. Mà ánh mắt họ vừa khéo lại rơi hết trên người sư đồ Thần Trach thượng thần. Theo như những gì Hoa Thiếu được biết từ lời của A Uyển, thì những vũ cơ ca múa trong ngày hôm nay. Tất cả đều là con gái của các thế gia Hoa giới, toàn là trâm anh thế phiệt muốn nhân cơ hội này kết thân với Cửu Trùng Thiên liền không ngừng phô bày tài sắc. Kẻ thì múa kiếm, kẻ thì làm thơ, còn không ngừng hướng về phía hai thượng thần nào đó liên tục mời rượu đong đả thả thính. Chỉ cầu mong nhận được sự chút ý của hai vị thượng thần kia, tiếc là họ không hề hay biết mối quan hệ mờ ám giữa hai vị này. Hoa Thiếu trông dáng vẻ nhiệt tình thái quá của bọn họ, hiện tại không biết nên khóc hay nên cười.

"Ủa Ủa"

"Đây rốt cục là tiệc ăn mừng sức khỏe của bổn công chúa hay là lễ hội thả thính ké rể của các ngươi vậy mấy cưng?"

"Ôi mẹ của tôi ơi! Ta không có tin luôn á."

"Không tin được luôn á, không lẽ giờ ta đi về cho mấy người vừa bụng."

"Có coi chủ nhân bữa tiệc như ta còn sống không hay coi ta thành vật trang trí hết cả rồi."

Trong lòng ấm ức không thôi, Hoa Thiếu lèm bèm nói với A Uyển, còn chưa đợi A Uyển đáp lời cô đã không nhịn được mà lên tiếng chỉnh đám cô chiêu rõ mặt mê trai bên dưới đại điện.

"Chúng tỷ muội tiên hữu."

"Hôm nay là yến hội mừng bổn công chúa thân thể khang an, các vị có lòng dâng vũ, tấu nhạc, bổn công chúa đây rất đỗi hài lòng, cũng cảm kích các vị."

"Ta biết các vị đây, đều biết đến uy danh của Thần Trạch thượng thần và Tu Minh tiên quân, nên trong lòng ái mộ cũng là chuyện thường tình."

"Lại hiếm khi được diện kiến thượng thần, nên có phần thiếu kiềm chế điều này cũng không thế trách các vị."

"Suy cho cùng thì Thần Trạch thượng thần và Tu Minh thần quân đây, chính là ân nhân cứu mạng của bổn công chúa."

"Các người đối với các vị ấy, nhiệt tình quá mức như thế, không khéo lại làm cho người khác tưởng nữ nhi Hoa quốc chúng ta, phẩm hạnh không đoan."

"Các vị hiểu ý bổn cung chứ."

Hoa Thiếu nói một hơi cả đại điện im bặt, mà bản thân cô cũng vì mình lâu rồi không nói nhiều lại còn vừa nói vừa phải nhỏ nhẹ, làm sang nên sau khi nói xong cô cảm thấy mệt vê lốc. Lấy tay vuốt vuốt ngực để nhuận khí, mà hành động này của cô rơi vào mắt người khác lại thành ra cô đang tức giận, đám vũ cơ nháo nhác nhìn nhau không hẹn mà cung nhau quỳ xuống trăm miệng một lời.

"Chúng thần biết lỗi, xin công chúa tha tội."

Hoa Thiếu bên này còn chưa kịp nhuận hơi đến cái đầu cua tai heo còn chưa rõ thì trong đám thân quan đã bước ra một thiếu nữ thân mặc bạch y bước ra chính điện nhẹ nhàng hành lễ rồi hướng nàng nói.

"Thần nữ Hoa Ảnh, tham kiến bệ hạ, vương hậu."

"Gặp qua công chúa."

Đế hậu miễn lễ cho nàng ta, Hoa Thiếu chưa kịp nói gì thì nàng ta đã cướp lời.

"Khởi bẩm bệ hạ, nương nương, công chúa, các vị tiên hữu đây cũng chẳng qua là ngưỡng mộ uy danh thần trạch thượng thần nên mới có những hành vi chưa phải phép."

"Vô tình chọc giận đến công chúa, mong công chúa khoan dung."

"Vị tiên hữu kia cô đã nặng lời rồi."

"Bổn cung thân mang bệnh đã lâu, mắt nhìn không quen những thứ không sạch sẽ, đoan chính."

"Chẳng qua là nhắc nhở một tiếng thôi, cũng không có ý trách cứ gì."

"Tiên hữu chớ nên đa tâm, mà nghĩ lầm cho bổn công chúa."

"Ngươi lui về chỗ của mình đi."

"Còn các vị kia nữa, bổn công chúa không bắt các ngươi quỳ."

"Các ngươi dâng vũ có công khiến bổn cung vui lòng, người đâu ban thưởng."

"Tất cả các ngươi lui xuống cả đi."

Hoa Thiếu lần nữa lên tiếng cả đám người ngơ ngác, chỉ biết ta ơn rồi lui cả lúc này nàng thấy hết vui rồi. Nãy giờ nàng cũng ăn được nhiều rồi nên hướng về phía phụ mẫu nàng và hai vị kia hành lễ rồi tao nhã rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả đại điện. Ngay cả phụ mẫu nàng cũng không ngờ tới, sau khi nàng đi khuất bóng, đế hậu liền đếm trước mặt Thần Trạch thượng thần hành một lễ tạ không ngừng cảm khái.

"Ta Hoa Tùy kính hai vị thần quân một bái."

"Nhờ hai vị thần quân, mà công chúa con ta nay thoát thai hoán kiếp, trở nên ưu tú hơn người, thấu hiểu đại cục."

"Hoa quốc ta, cuối cùng cũng đã có người kế thừa."

"Xin hai vị nhận của ta một bái." Vừa dứt lời Hoa đế và vương hậu liền hành lễ quan viên trong điện cũng hành lễ theo. Còn không quên chúc mừng đế hậu đã có người kế vị.

Hoa Thiếu cứ thế rời đi về tới phòng cô đem tất cả đồ đạc trang sức cùng y phục trên người ném tất cả qua một bên, miệng còn không ngừng kêu người chuẩn bị nước tắm mệt chết cô rồi, giờ cô phải nghỉ ngơi cho tốt đây lại là cái quỷ địa phương gì, muốn đấu với cô có cửa sao.

"A Uyển nước đâu ta muốn tắm rửa, mục dục, bổn công chúa muốn mục dục các ngươi nghe có hiểu không."

Cô cau có hét lên, chẳng qua là do gắt ngủ công với mấy ngày nằm một chỗ cũng như đống hỗn độn trước mắt này làm cô khó chịu muốn phát tiết. Cô luôn nói với mình đây là tiểu thuyết, chỉ là tiểu thuyết mọi thứ ở đây đều không có thật. Nó chỉ là một giấc mơ thôi vậy nên dù cô có làm gì thì khi cô trở về hiện đại về thế giới của cô mọi thứ cũng sẽ hoàn hồi lại không sao không sao hết. Chỉ khi nghĩ như vậy cô mới thấy thoải mái hơn, bản thân Hoa Thiếu cũng là một cô bé đáng thương. Từ bé cô đã phải sống với bà ngoại, bà ngoại hay bệnh tật nên tuổi thơ của cô cũng vô cùng chật vật. Ngoài đi học còn phải kiếm tiền lo cho bà ngoại, từ nhỏ Hoa Thiếu đã rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tính cách cũng có phần trầm lặng.

Đến khi bà ngoại mất, cô cũng thành trẻ mồ côi. Bởi cha mẹ cô đã mất trong một tai nạn giao thông năm cô mười tuổi, mà cô lại là người duy nhất sống xót, cũng từ đó mà nhà nội coi cô là sao chổi khắc chết cha mẹ. Bọn họ, vốn trong nam kinh nữ, khi mẹ cô sinh cô ra họ đã xem cô là điều không may mắn. Dù Hoa Thiếu có cố gắng đến cỡ nào, cũng không nhận được sự công nhận của họ. Vẫn may là cha mẹ cô, rất yêu thương cô nên dù nhà nội không thích cô. Nhưng Hoa Thiếu coi như cũng có được một tuổi thơ trọn vẹn, sau khi cha mẹ mất bà ngoại thương cô nên đã đón cô về. Đến nay bà ngoại mất rồi, cô cũng không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Hoa Thiếu chìm vào hôn mê, những chuyện vui buồn trong quá khứ cứ lần lượt hiện về như đắm chìm trong cảm giác đau khổ không thể tự mình thoát ra. Bóng tối vây lấy tâm hồn cô, cảm giác như cái chết đang cận kề lúc này cô nghe tiếng mẹ cô gọi cô "Thiếu Hoa, Thiếu Hoa" cô thấy mẹ đứng xa xa nhìn cô, cô cố gắng đuổi theo bà, muốn ôm lấy bà, nhưng khi tới gần bà thì cô bị hụt chân rơi xuống một vách sâu. Cú rơi này, cũng làm cho cô bừng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hồi không ngừng thở dốc, cùng lúc này A Uyển cùng đám thị nữ mang nước tới, thái độ lại còn vui như bắt được vàng nhưng cô lúc này cũng không còn hơi sức gì để quan tâm nữa rồi, tắm rửa xong cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Say.. yas![/ORG]
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
f8af3c840bf7ddf2a946d39523f4313e.jpg


(Sưu tầm)

Chương 4: Bái Sư
​

"Ta là Hoa Thiếu, à mà thôi khỏi giới thiệu thì chắc mọi người ai cũng biết ta vì lý do gì mà xuyên không rồi đúng không?"

"Khó khăn lắm bản thân mới bắt đầu thích nghi với nơi này thôi, chưa chi đã bị người ta tìm tới nhà kiếm chuyện rồi."

"Chuyện là thế này, trong đêm yến hội ta có nhất thời ngứa miệng chỉnh đám cô chiêu kia mấy câu kết cục là hiện tại bọn họ tầng tầng lớp lớp nữ nhân vây trước cửa nhà ta."

"Vậy nên ta đã cố ý ngủ tới mặt trời lên tới mông mới chịu dậy vậy mà bọn họ cứ như oan hồn bám diết lấy ta không buông chán thật sự."

"Ta nên làm sao bây giờ bổn công chúa hiện tại nguyên khí tổn thương một mính ta thì làm không lại mấy người thật, nhưng mà đánh lẻ từng người chưa chắc mấy người làm lại ta haha." Hoa thiếu nằm trên giường không ngừng tự nói chuyện với tấm rèm.

"A Uyển ta bổn công chúa ngủ chán rồi muốn mục dục." Hoa Thiếu lớn tiếng kêu lên.

"A Uyển ta đói.."

"A Uyển mau lên, ta đói.."

"A Uyển."

"A Uyển."

Nghe tiếng cô gọi ầm ĩ, A Uyển bên này đang bận rộn đón tiếp sắp xếp đám nữ nhân kia, nhất thời hoản loạn chỉ trách bản thân không thể phân thân. A Uyển nhủ lòng công chúa mới là ưu tiên hàng đầu dù nàng đói, cũng không để công chúa của nàng đói, một giây, một phút cũng không được. Nghĩ rồi nàng quay người rời đi một câu cũng không nói làm cho đám nữ nhân kia ngơ ngác ở lại với một dấu hỏi to đùng.

"A Uyển tới muộn công chúa, xin trách tội A Uyển, Â Uyển cam tâm nhận phạt."

Trông bộ dạng lấm la lấm lét của A Uyển, Hoa Thiếu không nhịn được vừa cười vừa nói.

"A Uyển xem bộ dạng của cô kìa, cô bị cẩu dí hay sao mà ra nông nỗi này."

A Uyển mặt đầy hắc tuyến nhìn cô giọng nói mang theo đôi phần uất ức

"Công chúa người vậy mà lại khi dễ A Uyển",

"Còn không phải vì người sao, người ngủ thì ngủ đi còn một đám phu nhân, tiểu thư, đang ở ngoài hành cung làm nô tỳ loay hoay cả buổi cũng không biết làm sao",

"Còn không phải do nghe người gọi nô tỳ mới vội vã qua đây sao",

"Hiện tại người còn khi dễ nô tỳ như vậy huhu."

"Khóc rồi, cứ như vậy mà khóc rồi."

"Ta mới nói có mấy câu vậy mà vị A thị Uyển này lại khóc rồi cao, thật sự cao a."

"A Uyển ơi A Uyển, nếu như cho cô theo ta về hiện đại đóng phim chắc chắn không lâu sẽ thành minh tinh vàng bạc a." Hoa Thiếu lẩm nhẩm.

"Ta nào có khi dễ em, ta biết em cực khổ rồi."

"Muốn hết khổ không?"

A Uyển nhìn cô với ánh mắt kì lạ sau đó liên tục gật đầu như gã tỏi, tới nước này Hoa Thiếu cũng hết cách, nặng rồi bệnh nặng lắm rồi cô cảm thán.

"Vậy còn không mau giúp công chúa của em mục duc căn y",

"Bổn công chúa phải xem xem đám người kia chịu đựng được tới bao lâu."

Nói rồi Hoa Thiếu theo một nha hoàn khác rời đi để lại a Uyển một mặt trầm tư, không biết qua bao lâu a Uyển mới thanh tỉnh rồi nối bước theo sau.

"Làm công chúa, công nhận khỏe nhiều cái nắng không đến đầu mưa chẳng đến chân."

"Muốn gì, chỉ cần ơi một tiếng là người khác sẽ dâng tới tận tay."

"Không làm mà vẫn có ăn a."

"Cơ mà cái hồ tắm này cũng thoải mái thật."

Hoa Thiếu vừa nói vừa vui vẻ ngâm mình, theo như nha hoàn hầu hạ ở đây nói, đây là hồ nước nóng thiên nhiên chỉ dùng cho hoàng tộc tắm rửa. Mỗi người tùy theo thân phận, sẽ được phân theo những khu riêng mà khu của cô đang tắm đây cũng có thể coi là khu VIP rồi chỉ dành riêng cho cô thôi. Khu của phụ hoàng mẫu hậu cô thì có phần rộng và hoành tráng hơn, nhưng thôi kệ có tắm là mừng rồi ha ha. Bình sinh Hoa Thiếu thích nhất là đi tắm mỗi khi cô tắm đều là tắm rất lâu, nhà ở có thể nhỏ nhưng nhà tắm thì phải to phải có bồn tắm. Bởi khi ngâm bồn sẽ giúp cô có thêm nhiều ý tưởng mới mà đối với nhân viên đồ họa như cô ý tưởng nhiều là tốt ý tưởng hay lại càng có ý nghĩa, do đó mà thường dành cả tiếng đồng hồ chỉ để đi tắm. Cô bên này thản nhiên tăm rửa mà đám nữ nhân bên kia sớm đã mất kiên nhẫn rồi một nữ nhân mặc hoa phục lên tiếng.

"Các cô nói xem cô ta là ai chứ, tưởng mình là công chúa thì hay lắm sao, chẳng qua chỉ là một phế nhân không nhờ vị thượng thần kia không biết cô ta đã."

Cô gái áo hoa kia đang mắng hăng hái thì một thân ảnh phiêu dật tuấn lãng đi ngang qua làm cô ta há hốc miệng quên cả việc mắng người. Người này chính là kép chính của chúng ta Tu Minh tiên quân người gặp người vui, hoa gặp hoa nở, đang mắng người cũng biến thành thùy mị, cũng nhờ sự xuất hiện của hắn mà tâm tình cảu đám nữ nhân bên này cũng hòa hoãn hơn. Cùng lúc đó Hoa Thiếu bên này cũng đã tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi xong tâm trạng nàng hiện cũng không tệ nên mới quyết định gặp đám nữ phụ kia, muốn gặp nàng thôi cũng nào phải dễ ai bảo nàng là công chúa chứ lại là công chúa duy nhất được sinh ra sau đại chiến thiên ma nên thân phận nàng lại càng tôn quý.

"A Uyển em ra nói với đám nữ nhân kia."

"Muốn gặp bổn cung, thì phải xếp hàng người nào đến trước thì vào trước bổn cung muốn gặp từng người một"

"Nếu bọn họ có tặng lễ vật thì em lấy sổ sách ghi lại."

"Em ghi cho rõ người tặng là ai vật phẩm là gì, ngày nhận lễ vật này vào đông cung, đã rõ chưa." Hoa thiếu nhàn nhạt nói

"Nô tỳ đã rõ thưa công chúa."

A Uyển, nhận lệnh nhanh chóng thông báo với đám phụ nhân nhân đang đợi bên ngoài điện. Hết thảy bọn họ, sau khi nghe xong lời A Uyển thuật lại ý nàng ai nấy cũng đều bày ra bộ dạng khó hiểu, mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau, nhưng rồi cũng phải tuân lệnh làm theo. Hoa Thiếu nằm trên nhuyễn tháp, bày ra bộ dáng quý phi tự như tiếu phi tiếu nhìn kẻ đến gặp mình. Vô cùng thông thuận, nhẹ nhàng thông não đám nữ nhân đó.

Bên này, A Uyển đón đưa khách tới, bên kia nàng và một nha hoàn khác phụ trách thông não bọn họ. Nha hoàn kia sẽ thầm đếm đến ba ngàn, sau khi hết ba ngàn sẽ báo lại với Hoa Thiếu nàng sẽ thôi trả lời đồng thời kêu a Uyển tiễn khách. Cứ như vậy từ giữ trưa đến tối muộn mới giải quyết xong đám người kia, Hoa Thiếu đã mệt đến mở mắt không lên. Mà đám người kia đúng là rảnh rỗi mà đa phần là đến đề đạc con cái. Có kẻ lại xin lỗi nàng chuyện hôm yến tiệc, lại có kẻ tới thăm dò nàng.

Nàng cảm thấy, bọn họ thật là thiển cận nàng chỉ cho bọn họ ba ngàn giây thôi mà bọn họ cứ huyên thuyên có một vẫn đề. Làm nàng trả lời thôi cũng thấy mỏi miệng, có một câu hỏi thôi mà ai cũng hỏi nàng, mà nàng người nào cũng chỉ trả lời đúng có một câu giống nhau. Nàng thầm nghĩ, nếu bọn họ mỗi người hỏi một câu khác nhau rồi về trao đổi đáp án với nhau có phải là biết được nhiều thông tin hơn không, ngu xuẩn

Lãng phí hết một ngày của nàng hê hê một ngày nói không, ăn không được miếng nào thật là nô heo thì mà ăn cái đã, ngủ cái đã chuyện gì mai tính sau. Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm nay khép đôi my lại Hoa Thiếu ngủ đến mặt trời chính ngọ, hê hê thức dậy một buổi sáng không làm gì thật là heo thì.

"A Uyển bổn cung đói rồi."

Haizz nhiều khi nghĩ lại nàng cảm thấy bản thân của hiện tại chẳng khác gì một con heo vô cùng ăn hại, hết ăn lại ngủ hết ngủ lại ăn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hỏi, không làm, nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ của một công chúa. Nàng ngồi nhìn mình trong gương, khuôn mặt này so với nàng của trước kia thật là muôn phần đẹp hơn a, cũng có vài nét tương tư với nàng trước kia đặc biệt là vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt phải vừa lúc tạo điểm nhấn cho đôi mắt nàng làm cho đôi mắt đã đẹp nay còn đẹp hơn vết sẹo như miếng kích mí làm cho mí mắt phải của nàng trông rõ hơn đẹp hơn.

Hoa Thiếu cảm thán, đúng là đẹp là cái quần dài gì cũng đẹp, đẹp như vậy mà ăn hại quá thì phí lắm, đẹp vậy như vậy xứng đáng có đến mười người yêu, ha ha hậu cung ba ngàn hậu cung ba ngàn ha ha, nghĩ đễn đây hoa thiếu đã cười đến không khép được miệng đám nha hoàn xung quanh cô tuy rằng không hiểu đầu cua tai heo gì nhưng thấy công chúa vui vẻ đến như vậy cũng không nhịn được mà vui vẻ theo, cả gian phòng ngập tràn tiếng cười.

"Công chúa vạn phúc, nô tỳ A Trân tham kiến công chúa."

Giọng nói vừa nãy khiến không khí vui vẻ ban nãy phút chốc tan biến Hoa Thiếu vẫn vui vẻ nhìn cô gái đang quỳ kia mỉm cười nói.

"Ngươi đứng lên đi",

"Chẳng hay ngươi đến tìm bổn cung là có chuyện chi cần bẩm báo."

A Trân nghe nàng nói vậy liền hành lễ tạ rồi đứng lên nhỏ nhẹ thưa.

"Hồi bẩm công chúa, nô tỳ phụng lệnh Vương hậu mời người đến Thiên Trường điện, bệ hạ và nương nương đang chờ người."

"Ta đã biết ngươi lui về trước đi, bổn cung thay y phục xong sẽ đến" Nàng nhàn nhạt đáp.

"Vâng thưa công chúa nô tỳ xin phép cáo lui" A Trân đáp lời nàng rồi hành lễ rời đi.

Hoa thiếu khẽ thở dài, không biết sẽ lại có chuyện gì đây, sóng sau xô sóng trước mấy ngày nay nàng đã chịu đủ rồi a sao mấy người thích đưa ta ra nơi đầu sóng ngọn gió thế này. Tiêu cực giây lát cô nhanh chóng sốc lại tinh thần trang điểm chải tóc thay y phục một phút ba mươi giây sau nàng đã có mặt trước Thiên Trường điện tiến vào trong điện nang thấy đế hậu ngồi trên ngai, bên phải là vị thân quân kia và thượng thần nhà hắn.

Nàng nhún mình hành lễ với đế hậu, sau đó quay sang hành lễ với đôi sư đồ kia, hành lễ xong a Uyển liền dìu nàng về phía bên chiếc ghê bên trái, vốn phân vi nam tả nữ hữu nàng theo lý nên ngồi phía bên tay phải, nhưng ở hoa quốc này chỉ cần là trữ quân thì không phân nam nữ dều sẽ ngồi ghế tả tức là ngồi bên trái, nàng hiện tại chính là công chúa trữ quân nên ghế trái này nàng ngồi chắc rồi.

"Thiếu Nhi con ta, con xem con đã lớn từng này rồi cũng không nên cứ mãi ở trung cung cũng nên ra ngoài học tập."

"Phụ vương, sống đến nay cũng không còn tha thiết gì nữa, chỉ còn mình con là đích tử Hoa quốc sau này chỉ đành trông hết vào con."

Hoa phụ vừa mới nói xong Hoa Thiếu bên này đã muốn xỉu ngang, "Thiếu Nhi", phụ thân người thật tình vậy luôn á hả, ngài kêu ta ra ngoài học hỏi mà câu đầu đã nói ta là đứa con nít ranh, haizz đúng là tình cha như núi. Phụ thân nàng vừa nói xong thì mẫu thân nàng lại lên tiếng.

"Thiếu nhi, phụ đế ngươi nói phải."

"Tương lại ngươi là trữ quân, là hy vọng của Hoa quốc."

"Hoa giới này phải trông cậy vào ngươi."

"Mẫu thân, đã bàn chuyện cùng tiên trưởng đây để ngươi theo ngài ấy học hỏi."

"Sau khi thành tài quay về, phụ đế sẽ chính thức phong ngươi làm trữ quân, giao lại binh quyền cho ngươi."

Hoa Thiếu nghe vậy liền đứng lên tỏ chắp tay tỏ ý đã hiểu một bên lại hướng về phía Thần Trạch thượng thần thưa.

"Thượng thần đối với Hoa Thiếu có ơn tái sinh nay phụ mẫu ngỏ lời thượng thần người đây cũng thuận tình chấp nhận."

"Vậy xin sư phụ, tại thượng xin nhận của Hoa Thiếu ba lạy."

Dứt lời liền hướng Thần Trạch thượng thần cúi ba lạy, Thần Trạch thượng thần thấy nàng thành tâm. Lại thông hiểu tính người, ngộ tính lại cao thiên tư trời phú nên vô cùng hài lòng. Bèn vươn tay về phía Hoa Thiếu, đỡ nàng dậy vỗ nhẹ vào tay nàng, còn tặng cho nàng một thanh Tuyết kiếm và một quyển bí kíp. Còn không quên dặn nàng tự mình tu tập, có gì không hiểu thì thông linh cho hắn bằng thiên kính. Hiện tại hắn và Tu Minh vẫn còn một số truyện chưa làm xong nên tạm thời không mang Hoa Thiếu theo được, để khi giải quyết mọi chuyện êm xuôi sẽ quay lại đón nàng.

Nói xong liền kiếu từ rời đi trong ngày, nàng vậy mà còn chưa kịp chào một tiếng sư huynh thì hai người họ đã biến hình với tốc độ ánh sáng bỏ lại cả gia đình nàng ba người ngơ ngác nhìn nhau. Vậy là nàng đã có sư phụ, bái sư là chương ba trăm chín mươi bái sư xong còn tới năm năm nữa mới gặp lại sư phụ a. Hơi bị lâu à nha, nhưng mà không sao nàng sẽ tranh thủ thời gian này du lãm Hoa quốc, tiện thể tìm một vài món đồ ở hoa quốc mà nàng vô tình biết được trong phần ngoại truyện. Muốn nghịch thiên ít ra cũng phải có tí bùa chứ ha ha, tạm thời cứ làm theo tình tiết của thoại bản trước đã đợi sư phụ nàng tới đón nàng rồi tính sau. Hết chuyện về ngủ a.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
ae5ca22bb09843648338848ad6132dd3.jpg


(Sưu tầm)

Chương 5: Hoa Điếm
​

"Lại là ta đây, ta là Hoa Thiếu, là nữ phụ xuyên không xi cà que nhất lịch sử xuyên không giới."

"Chẳng những xuyên không thành nữ phụ đam mỹ, hiện tại còn phải đối mặt với học tập thi cử, huhu."

"Ta hết tuổi phải đi học rồi a có ai không cứu ta với." Hoa Thiếu trong lòng gào thét.

"Công chúa điện hạ, lão phụ giảng nãy giời người có gì không thuận không",

"Công chúa ngài có đang nghe lão phu nói không."

Phu tử mất kiên nhẫn, nhìn Hoa Thiếu với ánh mắt rực lửa, chỉ cần nàng nói không nghe hiểu là ông ta sẽ đem nàng thả bè trôi sông vậy ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Cái loại ánh mắt này làm Hoa Thiếu nhớ lại thời đi học của mình, mỗi lần giáo viên chuẩn bị khảo bài, hỏi câu hỏi, lúc có giáo viên khác dự giời hay khi bực mình thì đều sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn học sinh. Bị vị phu tử kia, nhìn tròng trọc Hoa Thiếu khẽ rụt đầu sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần sống lưng lần nữa thẳng tắp nhìn thẳng vào vị phu tử kia hùng hồ đáp.

"Lời dạy của phu tử, uyên thâm tinh diệu trong nhu có cương trong nhương có.."

"À, ý ta là vô cùng thâm thúy."

"Bổn cung phải nhập tâm lãnh hội."

"Nhưng nhất thời lãnh hội quá sâu, nên mới chậm trễ trả lời ngài mong phu tử không chấp nhặt bổn cung."

Vị phu tử kia nghe nàng nói vậy thì nhìn nàng có chút nghi hoặc rồi tiếp tục giảng bài từ đó đến hết học phần của ông ta, ông ta không nói thêm với nàng một câu nào nữa. Điều này làm Hoa Thiếu vô cùng khó hiểu nhưng mà ai đâu rảnh mà hỏi cô nghĩ thầm.

"Ông giảng bài của ông, xong lãnh phí ra về, ta nghe giảng của ta."

"Ta muốn hiểu sao thì hiểu, ai biểu ông bơ ta trước làm chi?"

"Con người Hoa Thiếu ta rất thực tế ai tốt với ta thì ta tốt lại a."

"Ông không hỏi ta ta cũng không nói đến ông nước sông không phạm nước giếng a."

Ngoài học với vị phu tử kia ta còn phải học thêm cầm, kỳ, thi, họa, cưỡi ngựa bắn cung, học trận pháp, học kiếm pháp, học.. bla bla.. học mà không kịp thở luôn. Cô cứ tưởng xuyên thư đến đây làm công chúa là ngon cơm ai dè vẫn bị dealine dí sấp mặt luôn, học hết cái này đến cái khác chạy show đi học không khác gì sao hạng A mà cái hoàng cung này cũng vì ta mà gà bay chó chạy loạn cào cào. Cơ mà ha ha vui vãi lúa. Hôm nay là một đêm không trăng không sao, nhìn theo muôn hoa mây mù giăng lối, làn sương gió phôi phai ta quyết tâm nhảy tường.

"Bịch", "bịch"

"Ưmm.."

"Công chúa, đau quá cái tọa của nô tỳ.."

A Uyển đáng thương nhảy xuống trước vừa đúng lúc làm đệm thịt cho nàng chỉ có điều tư thế tiếp đất của a Uyển có phần ha ha Hoa Thiếu có chút nhịn không nổi a.

"Không sao, không sao" Hoa Thiếu vừa nói vừa lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên y phục A Uyển.

"Bổn cung biết em cực khổ, nhân lúc không có ai, mau đi thôi."

Nói dứt lời liền dùng truyền tống thuật mới học được từ bí kíp của sư phụ, đưa nàng và A Uyển ra khỏi Hoa cung. Nơi họ dừng chân là một rừng đào mười dặm, nơi đây có một căn Hoa Điếm chuyên chứa chấp những kẻ lang bạc. Không phân thân phận, dù có là tội nhân phóng hỏa giết người hay vua quan quý tộc thì tới nơi này vẫn sẽ là khách nhân bình thường. Chỉ cần bạn có tiền, bạn là ai cũng được, chúng tôi chỉ quan tâm tiền của bạn. Đây chính là phương châm làm việc của nơi này, chính vì thế mà nàng trọn nơi này để cư ngụ tạm thời. Kẻ đọc nhiều sách quả nhiên có lợi nàng bỏ công ra cày hơn trăm chương ngoại truyện của vị tiểu cao kia đúng là không uổng a. Nghĩ rồi nắm tay A Uyển đi vào trong Hoa Điếm.

Thoạt nhìn Hoa Điếm này, y như chang mấy cái tiểu điếm khác. Chỉ có vài cái bàn trà cũng không có lầu hay phòng ốc gì hết chỉ có một túp lều tranh dựng lên tạm bợ chỉ cần thở mạnh hơi, đi mạnh chân là nó có thể sập bất cứ lúc nào. Hoa Thiếu nghi hoặc chẳng lẽ nàng đã đến nhầm nơi, nàng nhìn trái nhìn phải tìm hết một vòng cũng chả thấy ai. Chỗ này cứ như nhà hoang chết chủ vậy đó, ngay cả cái bóng ma cũng không có à có vài đám lửa nhỏ (ma chơi) bay vòng vòng chiếu sáng a. Mấy con ma nhỏ này, hồi còn ở quê với ngoại Hoa Thiếu hay gặp chúng ở ngoài bãi tha ma của làng, biết chúng vô hại nên nàng không sợ chúng.

"Công chúa, ngài đưa ta đến cái địa phương quỷ quái nào vậy",

"Còn mấy cái đốm lửa này nữa",

"Công chúa nô tỳ thật sợ hãi",

"Công chúa chúng ta quay về có được không."

Hoa Thiếu đang bận quan sát vốn chẳng để vào tai những lời huyên thuyên của A Uyển, nàng bước tới chiếc ghế thổi nhẹ lớp bụi chễnh trệ ngồi xuống giữa đại sảnh vươn tay ngoắc ngoắc A Uyển lại chỗ mình, A Uyển vốn không hiểu gì nhưng vẫn bước qua.

"Đưa ta cái đó" Hoa Thiếu lên tiếng.

"Công chúa cái đó mà người nói là cái gì" A Uyển hỏi nàng.

"Ngân lượng, là ngân lượng, là tiền đó cô nại nại của ta ơi."

Hoa Thiếu vừa nói vừa thở dài, A Uyển rất nhanh đã đưa tới tay nàng một túi nhỏ nàng lấy ra ba chiếc lá vàng đặt lên trên bàn. Ngón tay nàng linh hoạt gõ thành từng nhịp trên mặt bàn, quả nhiên chưa tới ba giây sau từ trong góc tối đi ra một tiểu yêu tinh. Vóc người nhỏ bé cao khoảng sáu bảy mươi cen ti mét, với đôi tai nhọn dài và mái tóc bạch kim che phủ gần như cả gương mặt.

Tiểu yêu tiến đến gần nàng, cúi đầu vươn tay thu lấy ba chiếc lá vàng, lấy một chiếc bỏ vào miệng cắn sau khi xác nhận nó là vàng thật mới đem nó thu vào trong một cái túi nhỏ. Tiểu yêu cúi mình, làm động tác mời rồi cầm theo một chú ma chơi dẫn đường phía trước. Hoa Thiếu và A Uyển nối bước theo sau, đi được hơn mười bước tiểu yêu tinh kia mới chậm chạm lấy trong người ra một chiếc chuông nhỏ lắc nhẹ ba cái, lại gõ chuông một lần vào lòng bàn tay phải.

Làm xong lại hướng Hoa Thiếu giao cho nàng một chiếc chuông nhỏ y hệt, dùng động tác tay biểu thị nàng hãy bắt trước lại động tác của hắn. Hoa thiếu nhận lấy chuông trước lắc nhẹ chuông ba cái, sau gõ nhẹ một cái vào lòng bàn tay trái rồi nhìn tiểu yêu kia. Tiểu yêu kia thấy nàng làm vậy liền tỏ ra kinh hách, nhẹ khấu đầu ba cái tỏ ý hắn đã rõ thân phận của nàng.

Sau đó, vươn tay nắm lấy một sợ dây thừng dựt mạnh, đồng thời không ngừng lắc chuông. Tức thì màn đem trước mặt mở ra một chiều không gian, bên trong tỏa ra làn ánh sáng đỏ dịu hòa cùng ngàn vạn cánh huyết đào bay tỏa khắp trời. Tiểu yêu, lại lần nữa cúi mình làm động tác mời sau đó dẫn Hoa Thiếu và A Uyển bước vào chiều không gian kia. Khi ba người vừa tiến vàotrong, thì lỗ hổng thời không ban nãy cũng khép lại, gian diếm nhỏ lại ngập trong bóng tối.

Theo chân tiểu yêu kia, nàng bước trên một con đường nhuộm một màu máu đỏ, mặt đất trải đầy cánh huyết đào. Mà trên không trung là cảnh vạn hoa bay ngập trời, tiểu yêu kia còn chu đáo đưa cho nàng và A Uyển mỗi người một chiếc ô. Vừa khéo thay chiếc ô này cũng là một màu huyết nhục, Hoa Thiếu nhận lấy ô nhoẻn miệng cười. Đong đả mở ô đi theo phía sau, mà A Uyển lúc này cũng im lặng bước theo, máy móc như được lập trình. Bước trên con đường hoa độ trăm mét, Hoa Thiếu nhìn lên theo hướng chỉ tay của tiểu yêu. Chỉ thấy trước mặt nàng là một tòa thành cao chọc trời đèn hoa sáng rực cả một vùng. Hoa Thiếu trong lòng không ngừng được xúc động lần đầu tiên trrong cuộc đời bé nhỏ của nàng thấy được nơi xa hoa lộng lấy đến như vậy.

Tiểu yêu đó lại một lầm nữa nhìn nàng cúi mình, mang chú ma chơi nhỏ đặt vào tay nàng. Hoa Thiếu hiểu ý, hắn liền lấy hai lá và đặt vào tay hắn rồi mỉm cười bước đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, tiểu yêu nở ra một nụ cười quỷ dị rồi lắc nhẹ chiếc chuông và biến mất. Hoa Thiếu, cứ thế mà đi một cái ngoái đầu cũng không có nàng đi đến đâu hoa đăng kết đến đó, soi sáng cả mặt hồ. Hoa Thiếu, đi gần đến cổng thành thì từ hai bên đường các tiểu đào yêu đã chạy ra đón nàng trên tay mỗi đào yêu này đều cầm một cái giỏ nhỏ bên trong đều là cánh hoa.

Vừa nhìn thấy nàng đi tới liền xếp ngay ngắn thành hai hàng hai bên tạo một lố đi ở giữa để Hoa Thiếu đi vào. Nàng vứa đi, vừa đem cánh hoa vàng trong túi cho bọn họ mỗi tiểu đào yêu một cánh. Đám hoa yêu này, thấy nàng hào phóng, phong thái ngời ngời biết là khách quý bèn dùng đại lễ mà đón nàng. Chúng vây quanh nàng, tạo thành hình tròn lúc mở ra lúc hợp lại như bông hoa khép mở. Làm lễ xong, liền chia hai thành hai nhóm, nhóm đi trước rải hoa, nhóm đi sau tấu nhạc, rước nàng đến cổng thành thì biến mất.

Ở đây, một hồng y nữ tử đã đợi sẵn dẫn nàng và A Uyển đếm một căn hoa lâu tráng lệ đưa nàng đến căn phòng xa hoa nhất rồi biến mất. Nhưng khi nàng nhẹ lắc chuông thì nàng ta lại xuất hiện. Thấy vậy nàng liền mỉn cười, nói với nàng ta mình muốn tắm rửa và muốn hai bộ y phục. Còn không quên để một ít lá vàng lên tay nàng ấy, hồng y thiếu nữ vui vẻ gật đầu rồi biến mất. Nàng ta đi rồi Hoa Thiếu mới mở cửa đi vào phòng, thong thả ngồi xuống rót trà nóng đã được châm sẵn nhấp một ngụm.

Sau đó nhẹ nhàng vung tay, chỉ thấy A Uyển thân nhẹ như lá an ổn nằm trên giường. Hóa ra từ khi bước vào không gian kia A Uyển đã hoàn toàn bị lâm vào mê man. Bởi lẽ con đường đến với Hoa Đô này vốn không được để cho người ngoài biết được, nếu như ban nãy nàng không tiết lộ ra thân phận của mình thì có lẽ hiện tại nàng và A Uyển đã lành ít dữ nhiều.

Tuy nói Hoa Điếm thuộc thủ phủ của Hoa quốc nàng, nhưng lại nằm trong vùng cấm của Hoa tộc ít người lui tới. Là nơi tụ tập của yêu ma quỷ quái, thần, nhân, quỷ.. và người dân Hoa giới đều sống tại nơi này. Nơi này lại không thuộc pháp chế, không người cai quản, ở đây kẻ mạnh là kẻ có tiền, chỉ cần có tiền ở đây là có tất cả. Ban nãy, nếu không phải nàng nhanh trí mua đường, thì có lẽ tới cổng của Hoa Đô này cũng không vào đươc.

May thay, nàng đã biết trước hết những điều này qua ngoại truyện. Sau một màn vừa rồi, hiện tại toàn Hoa Đô này đều biết nàng là kẻ có quyền, lại còn có tiền không dễ đụng tới. Hoa Thiếu thật sự hy vọng lần này sẽ thuận lợi lấy được thứ kia, hoặc giả thất bại thì cũng có thể rút lui an toàn. Hồng y nữ tử kia cũng vừa hay đưa y phục tới, nàng liền nhận lấy rồi đánh thức A Uyển, hai người tắm rửa rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
741c032f79ef321409ff5040c346b95a.jpg


(Sưu tầm)

Chương 6: Nhất Lạc Uẩn Phong
​

"Ta là Hoa Thiếu, ta là ai khỏi nói các người cũng biết vì để nghịch thiên cải vận thay đổi số kiếp nữ phụ bia đạn của mình ta đã quyết tâm dấn thân vào nơi hang sâu hốc tối."

"Ơ mà chỗ này nó sáng vê lốc, nơi ta đang ở đây chính là Hoa Đô."

"Có thể nói là Hoa giới hàng" pha ke ", ở nơi này không có ngày đêm trên bầu trời chỉ ngập trong một màu đỏ, ở đây cái gì cũng đỏ."

"Công chúa, à không, tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi mời tiểu thư dùng bữa."

A Uyển lên tiếng làm Hoa Thiếu đang miên man ngồi trên khung cửa sổ nhìn ra ngoài kinh đô, thu hồi lại thần sắc, Hoa Thiếu quay người bước xuống từ cửa sổ tiến tới bàn ăn nhẹ nhàng ngồi xuống, A Uyển lúc này đứng một bên hầu nàng ăn thấy A Uyển hiền lành ngoan ngoãn nàng không khỏi lắc đầu gọi A Uyển.

"A Uyển, em lại đây, ngồi xuống ăn cùng với ta."

"Đây không phải hoàng cung, em không cần câu nệ với ta."

"Ta coi em như tỷ muội, nên em đừng xa lạ với ta như vậy, nào qua đây."

Cô bé mít ướt này nghe Hoa Thiếu nói như vậy liền bắt đầu khóc chạy đến ôm lấy chân nàng không ngừng khóc vừa khóc vừa nói.

"Công chúa.. tiểu thư đối với A Uyển thật tốt, A Uyển nguyện cả đời làm trâu ngựa bên cạnh người.. huhu."

Nhìn A Uyển như vậy Hoa Thiếu chỉ biết thở dài

"Em như vậy là muốn làm ta tổn thọ hay sao."

"Mau mau đứng lên, chúng ta mau ăn thôi thức ăn sắp bị em khóc cho nguội hết rồi."

"Mau xem em kìa làm phí bao nhiêu thời gian của chúng ta rồi, em quên chúng ta đến đây vì cái gì à."

Dứt lời Hoa Thiếu đỡ A Uyển lên ghế còn không quên lấy đồ ăn cho A Uyển bảo cô ăn xong lại tự múc thức ăn cho mình khi cô đang ăn thì nghe A Uyển hỏi cô.

"Tiểu thư chúng ta đến đây vì cái gì?"

"Phụt!"

Thức ăn trong miệng Hoa Thiếu không hẹn mà vươn vãi khắp người A Uyển, Hoa Thiếu xém chút nữa bị cô gái trước mặt này làm sặc chết, Hoa thiếu ai oán.

"Cô nãi nãi của ta ơi, em có thể để ta nuốt rồi mới hỏi có được không, em như vậy sớm muộn cũng làm ta nghẹn chết."

Thấy Hoa Thiếu bị sặc A Uyển không nói một lời đi lấy nước cho cô cũng không lời oán trách cô đã làm bản thân mình dính bẩn. Hoa Thiếu đón lấy chén nước từ tay A Uyển uống một hơi thông thuận hô hấp sau đó không ngừng xin lỗi A Uyển, A Uyển bị cô xin lỗi đến rơi cả nước mắt quỳ xuống xin lỗi cô rối rít, vẫn là sau cùng bị Hoa Thiếu nạt một tiếng mới an ổn cùng cô ăn xong bữa sáng, chỉnh trang y phục, chuẩn bị vào thành, bên dưới khách điếm đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn, Hoa Thiếu cùng A Uyển bước lên xe, chiếc xe như vậy khuất bóng sau màn hoa.

"Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy" A Uyển thắc mắc,

"Chúng ta đến gặp một người, tên của hắn là Nhất Lạc Uẩn Phong" Hoa Thiếu nói một cách thần bí.

"Tiểu thư vị Nhất Lạc Uẩn Phong này lại là ai vậy tại sao chúng ta lại phải gặp hắn" A Uyển hỏi tiếp.

"Nhất Lạc Uẩn Phong này theo ta được biết hắn ta trước kia là một vu sư tu luyện ở Phục Ma Cốc."

"Trong một lần bạo phát tẩu hỏa nhập ma, vô tình hại chết sư phụ mình, nên bị trục xuất khỏi Phục Ma Cốc lưu lạc lục giới."

"Cơ duyên xảo hợp gặp được Bằng Uyên con gái thủy thần kết thành giai ngẫu."

"Nhưng thủy thần đối với hắn trước nay luôn có thành kiến nên đã bắt Bằng Uyên giam tại Vô Vọng Hải."

"Còn tước đi bích liên châu của Nhất Lạc Uẩn Phong biến hắn thành quái vật ba đầu, phát lệnh truy nã hắn khắp lục giới"

Hoa Thiếu nhàn nhạt nói, vừa nói vừa không ngừng nhắm mắt dưỡng thần.

"Tiểu thư A Uyển có điều không hiểu",

"Nếu thủy thần đó không thích vị Lạc công tử kia sao lại để hắn kết duyên với nữ nhi của mình."

A Uyển vô cùng khó hiểu những chuyện này tại sao công chúa lại nắm rõ như vậy hơn nữa câu chuyện về Nhất Lạc Uẩn Phong và Bằng Uyên đã là thuyết sử của vạn năm trước. Công chúa tại sao lại biết rõ ngọn ngành như vậy, còn cả tung tích của vị Nhất Lạc Uẩn Phong kia. Vạn năm nay số người tìm tung tích của hắn ta không ít nhưng không ai tìm được, vậy mà công chúa của nàng vừa mới tỉnh lại không lâu cư nhiên biết được tung tích của hắn. Còn nói rằng có chuyện liên quan đến hắn, trong lòng A Uyển không nhịn được mà lo sợ.

"A Uyển muội không hiểu ta cũng không hiếm lạ gì ẩn tình trong chuyện này rất ít người biết đến."

"Bằng Uyên tiên tử là trong khi lịch kiếp ở phàm gian vô tình gặp được Nhất Lạc Uẩn Phong đang trốn ở nhân giới."

"Nhờ có sự giúp đỡ của hắn Bằng Uyên thuận lợi phi thăng trở thành thượng thần."

"Trong quá trình lịch kiếp phàm gian đó Bằng Uyên đã phải lòng Nhất Lạc Uẩn Phong."

"Đồng thời nàng ta cũng biết hắn là kẻ mang tội nhưng vẫn vì yêu mà điên cuồng, họ cùng nhau trốn tại phàm gian."

"Còn có một đứa con gái tên là Trức Tuyên. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày, gang thủy thần phát hiện nữ nhi của mình lưu luyến phàm trần liền phái binh lính đến phàm gian đón nàng ấy."

"A Uyển em nói xem nàng ta có phục tùng hay không?"

"Tiểu thư A Uyển không biết."

"Đương nhiên nàng ta không phục tùng, còn đả thương tất cả thần binh được phái đến điều này đã chọc giận thủy thần."

"Lần này thủy thần đích thân ra tay, bắt lấy Trức Tuyên."

"Dùng tính mạng của Trức Tuyên, uy hiếp phu thê Nhất Lạc Uẩn Phong."

"Buộc hắn giao ra Bích Liên Châu trước mặt Bằng Uyên biến hắn thành quỷ ba đầu vạn năm qua không ngừng truy giết hắn",

"Nhưng muội có biết lý do của chuyện này là gì không?"

"Nó chẳng qua là do sự ích kỷ của thủy thần, bởi vì Nhất Lạc Uẩn Phong kia chính là đứa con rơi của ông ta và Vu Khương Nữ thánh nữ vu tộc."

"Năm đó thủy thần đại chiến thiên ma, nguyên khí hao tổn chỉ còn một chút hơi tàn, chạy đến phục ma cốc nơi linh khí dồi dào để hấp thu linh khí chữa thương, cũng chính lúc này thủy thần gặp được Vu Khương Nữ."

"Bọn họ yêu nhau chóng vánh như lửa, nhanh chóng có một đứa con trai mà đứa bé trai đó chính là Nhất Lạc Uẩn Phong, em nói xem có phải là rối rắm lắm không."

"Sau khi thủy thần hồi phục, liền bỏ lại mẫu tử vu thị mà về thủy cung, mẹ con vu thị vì mất đi chỗ dựa là thủy thần nhanh chóng bị vu tộc bắt giữ."

"Vu Khương Nữ, vì bảo vệ con tự bạo vong thân còn Nhất Lạc Uẩn Phong cũng được sư phụ của Vu Khương Nữ thu nhận, người này cũng chính là sư phụ hắn sau này người mà hắn vô tình hại chết khi tẩu hỏa nhập ma",

"Thủy thân ban đầu, vì yêu thương con gái nên luôn vờ như không biết truyện con gái lưu luyến hồng trần cho đến khi Trức Tuyên được sinh ra vì là đồng huyết hợp sinh nên đã tạo ra thiên biến."

"Thiên đạo trách phạt nên thủy thần mới ra tay, cũng vì muốn qua mặt thiên đạo mà giam cầm con gái mình, phong ấn cháu gái mình, lại còn nhẫn tâm móc nội đan của con trai ruột biến hắn thành dã quỷ truy đuổi hắn suốt vạn năm."

A Uyển nhìn Hoa Thiếu thao thao bất tuyệt mà mắt chữ a miệng chữ ô kinh hãi vô cùng một câu cũng không nói được không biết qua bao lâu nàng ta mới bình tâm lại rung giọng hỏi Hoa Thiếu.

"Những chuyện này là bí sử vạn năm, làm sao mà người lại biết đươc?"

"Haizz ta nói em rồi bình thường theo ta đọc nhiều sách một chút, xem em kìa sợ hãi thành bộ dạng như vậy, để kẻ khác thấy còn tưởng ta ăn hiếp em."

Hoa Thiếu biết mình đã nhất thời hưng phấn mà lỡ lời dọa đến A Uyển nên vội vàng chữa cháy, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần không thèm để tâm tới A Uyển ngồi co ro một góc mặt đầy nghi hoặc. Hoa Thiếu thầm nghĩ cô bé này quả là tấm chiếu mới chưa trải, mới có chỉ một chuyện vặt như cái đầu kim thôi mà cô ấy đã sợ hãi đến vậy.

Nếu cô ấy biết những chuyện mà nàng sắp làm tới đây chắc cô ấy sẽ thế nào, haizzz là do nàng đánh giá cao nha đầu này rồi. Xe ngựa chậm rãi dừng lại dưới chân núi, Hoa Thiếu mơ mang tỉnh giấc nàng vốn chỉ định chợp mắt một chút không ngờ lại ngủ quên mất. Hiện tại xe ngựa đã dừng cũng tức là nơi nàng muốn đến đã ngay trước mắt.

Hoa Thiếu lúc này đánh thức A Uyển, hai người cùng nhau sửa soạn lại bản thân. A Uyển bước ra trước, nhẹ vén rèm ở cửa xe đồng thời vươn tay đỡ Hoa Thiếu xuống xe, Hoa Thiếu lấy từ trong túi một ít hạt vàng thưởng cho phu xe dặn dò hắn chờ nàng dưới núi khi nàng quay lại sẽ có hậu thưởng cho hắn. Phu xe, từ khi dừng xe đến hiện tại đều im lặng một cách thần bí, đồng thời mạng theo ánh mắt dò xét nhìn chủ tử hai người.

Hoa Thiếu chẳng buồn để tâm đến hắn dặn dò xong nàng mang theo A Uyển từng bước đi trên con đường mòn. Càng đi vào sâu bên trong núi không khí càng khô nóng, hoa cỏ cũng chẳng thể sinh sống nổi chỉ hiện ra mặt đất đỏ khô nứt nẻ dưới mỗi khe nứt ánh lên một thứ dung dịch màu đỏ không ngừng sôi đỏ, thứ này chính là dung nham. Hoa Thiếu mặt không biến sắc nhanh chóng dẫn A Uyển băng qua đoạn đường nóng đỏ này.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
th


(Sưu tầm)

Chương 7: Trao đổi
​

Hiện trước mắt các nàng, là một lâu đài dung nham tứ phía dung nham phun trào chẳng khác gì cái đài phun nước ở công viên. Điều này khiến Hoa Thiếu không khỏi bật cười. A Uyển ở bên cạnh vừa sợ vừa lo không ngừng nắm chặt tay nàng lại còn không ngừng rung lên, Hoa Thiếu biết A Uyển sợ hãi nên liên tục trấn an nàng. Hai người nhanh chóng đến cửa lâu đài.

Hoa Thiếu nhanh chóng dùng tay gõ nhẹ ba tiếng trên cửa, qua một lúc lâu cánh cửa mới nhẹ nhàng "két" một tiếng rồi ầm ầm mở ra. Động tĩnh lớn đến nỗi làm cho lũ nham quạ giật mình bay loạn khắp nơi, vừa không ngừng kêu lên những tiếng vô cùng chói tai chẳng khác gì tiếng ma quỷ kêu thét thống khổ tại A Tỳ Vong Xuyên.

Theo phản xạ nàng và A Uyển đều lập tức dùng tay bịt chặt hai tai, thời gian lại trôi qua lũ quạ lúc này đã yên ổn. Nàng cùng A Uyển hai người cùng nhau từ từ tiến vào hang động, càng vào sâu lại càng tối tăm. Đến hiện tại, tới năm ngón tay của mình trông ra sao Hoa Thiếu nàng cũng không nhìn thấy nữa. Biết phía trước nguy hiểm trùng trùng, mà lửa thường vốn không thể tồn tại ở nơi đây. Bằng chứng là ngọn đuốc nàng và A Uyển mang theo khi vào hang tới đây đã tắt nghỉm, dù A Uyển có làm cách nào đi chăng nữa lửa vẫn chẳng thể cháy lên.

Hoa Thiếu khẽ cau mày, lấy trong tay áo ra một chú ma chơi, tiểu ma này là do tiểu yêu dẫn đường đưa cho nàng. Quả nhiên, khi Hoa Thiếu mang ma chơi nhỏ này ra cả động phủ liền trở nên rõ ràng. Nàng dựa vào trí nhớ, lần lượt vượt qua mê cung đến được nơi mà Nhất Lạc Uẩn Phong ẩn mình. Phải nói là với tình trạng hiện tại, mà nàng nhìn thấy thì hắn như vậy là bị người ta cầm giữ thì đúng hơn là nơi ẩn mình.

Quả là nàng đoán không sai, Thủy thần đúng là suy tính chu toàn, bề ngoài thì phái người truy tìm khắp lục giới, nhất định phải bắt được Nhất Lạc Uẩn Phong, nhất định phải đánh tan hồn phách của hắn mới thỏa nỗi hận. Nhưng sự thật lại giam cầm hắn tại núi Hỏa Nham cấm địa ngàn năm của Hoa giới, ngày ngày dùng tinh hỏa giúp hắn nuôi dưỡng thần hồn, thiên đạo à nước đi này của thủy thần người chắc là cũng không lường trước được a.

Nhất Lạc Uẩn Phong, trong hình dạng một con thần long ba đầu, toàn thân rực đỏ. Ba cái đầu của hắn đều bị khóa chặt bởi Xích Hồng Tuyên, đây là huyền thiếc ngàn năm duy chỉ có ở thủy vực của thủy cung. Nó lại còn là thánh vật được Thủy thần ngày đêm canh giữ, trong thiên ma đại chiến nó dùng để chói Thiên Ma nhờ có nó mà Thiên Ma mới bị phong ấn. Nhưng cũng sau đại chiến Thiên Ma đó, loại huyền thiếc này cũng đã theo Thiên Ma biến mất khỏi thế gian, nhưng không ngờ lại xuất hiện tại núi hỏa nham này, còn là nằm trên thân con trai Thủy thần.

Đúng là ông trời đang giúp nàng mà, người bị xích này khóa lại dù là tu vi cao thâm thế nào thì thần hồn kẻ đó đều sẽ bị nó cầm giữ. Ban ngày thì bị nung nóng đến toàn thân bốc cháy đau đớn cùng mình, đêm thì lạnh tới mức đóng băng, từng khớp xương, từng tế bào đều sẽ vỡ vụn, vỡ ra rồi lành lại cứ như thế tạo thành một vòng tuần hoàn thống khổ vô cũng đày đọa người ta muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Mà ba cái đầu và thân hắn đều bị xích làm từ lại huyền thiếc xích hồng này khóa lại, quả là thống khổ vô cùng.

Hoa Thiếu không nhịn được mà thương cảm.

"Thật là thương thay thật là đáng thương thay, vu sư uy dũng một thời nay lại sa cơ chịu nhục nhằn tù hãm như vậy, thật là đáng thương thay",

Nàng vừa dứt lời tam đầu vong vốn đang vờ ngủ kia tức thời hai mắt mở to không ngừng gầm lên, nhưng dù cho hiện tại hắn có thét dứt cổ họng thì cũng không ai nghe được tiếng hắn. Nên biết rằng, Hoa Thiếu đơn thương độc mã đến đây thì cũng không phải là kẻ tay không bắt cướp nàng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng tất cả mới tới Hoa Đô này. Trước khi vào hang tối này, nàng đã sớm thiết đặt bên ngoài một cấm giới, chỉ cần có người tiến vào cấm giới sẽ rung lên báo cho nàng biết và chủ động tấn công kẻ xâm lăng.

Mà những gì người bên trong thảo luận người ngoài cũng không hề hay biết mà cấm giới này chỉ nhận một chủ nhân duy nhất và cũng chỉ có một yếu điểm duy nhất. Cấm giới này vừa khéo chính là Thiên Tàm Kim Giáp mà Thần Trạch thượng thần sư phụ của Hoa Thiếu tặng cho nàng ấy làm quà khi nàng mới hồi phục. Mà tác dụng này của chiếc bào y kia sư phụ nàng cũng không hề biết tới đây cũng là nàng biết được qua ngoại truyện của vi tiểu cao kia, nói đi cũng phải nói lại tác giả tiểu cao kia dã giúp nàng không ít a.

"Gào đi, người cứ gào thật lớn lên đi, có giỏi thì gào tới bể phổi rách họng đi, ta đây cũng dư thừa thời gian có thể phụng bồi ngươi ngày ngày tháng tháng a."

Những lời này, quả nhiên, đã đả động tới Nhất Lạc Uẩn Phong, chỉ thấy hắn nghiêng ba cái đầu nhìn nàng gào lớn một tiếng rồi rơi vào trầm tư. Hắn thật có chút ngạc nhiên, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu hoa tiên chưa đến vạn tuổi nhưng lại có thể tìm đến tận đây. Tâm cao khí ngạo, bình tĩnh hơn người, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả, làm người khác vô thức phục tùng. Nha đầu này, vì sao đến đây nàng ta muốn gì từ hắn. Không để Nhất Lạc Uẩn Phong lên tiếng. Hoa Thiếu đã chủ động liên tiếng giải đáp cho hắn.

"Ngươi có vẻ đang thắc mắc thân phận của ta và vì sao ta lại đến tìm ngươi đúng chứ",

"Ta cũng không ngại cho ngươi biết, ta là công chúa trữ quân của Hoa giới này Hoa Thiếu Phi, ta đến nơi này là có thứ muốn trao đổi với ngươi",

"Ngươi biết ta là ai" Nhất Lạc Uẩn Phong mang theo ánh mắt dò xét, nghi hoặc hỏi nàng

"Đương nhiêu ta biết, lại còn biết rất rõ là đằng khác nữa." Hoa Thiếu giõng dạc

Tam đầu long trước mặt nàng không ngừng cười lớn

"Ha ha ha, vạn năm rồi vạn năm rồi vậy mà vẫn có kẻ nhớ ta là ai, ngươi không sợ ta sao?"

"Nếu ta thật sự sợ ngươi, ta đã không có mặt tại đây, ngươi nói xem?" Hoa thiếu bình tĩnh đáp

Ha ha Ha.. đáp lại nàng là một chàng cười dài hắn cau mày ghé sát vào mặt nàng gằng từ chữ

"Sảng khoái, ta rất thích nói chuyện với những kẻ thông minh, nói xem ngươi có gì mà muốn trao đổi với ta."

Hoa Thiếu cười nhẹ, vung tay trước mắt hiện ra một cái bàn trà, nàng nhàn nhạt ngồi xuống dùng hỏa nham đung nước. Ung dung châm trà, tự rót cho mình rồi lại rót một chén để trước mặt hắn. Hắn như vậy lại cười lớn miệng, không ngừng lẩm bẩm, hừ hừ thở ra những ngụm khí nóng, hất bay chén trà tức giận lên tiếng.

"Hay cho nhà người lấy khách làm chủ, ranh con ngu ngốc, ngươi thành công khiến ta có cái nhìn khác về ngươi."

Mặc cho tam đầu long kia nạt nộ, nàng vẫn ung dung thưởng thức trà của nàng. Mà những cảnh này, rơi vào mắt A Uyển lại thành một màn trêu đùa với thần chết. Công chúa nhà nàng, từ khi thoát thai hoán cốt, liền biến thành như một người khác vậy. Điềm đạm hơn, gan cũng hơn trước còn làm ra những việc vô cùng khó hiểu, hiện tại trong lòng nàng đã có chút lo sợ.

Uống trà đã rồi nàng mới lên tiếng

"Hỏa diễm này quá nóng, làm nước quá sôi rồi, trà này đúng là uống không được, chê cười rồi."

Hết câu nàng vung tay bình biến mất chỉ để lại một chiếc bàn trống, tam đầu long nhất thời khó hiểu hắn không biết nha đầu trước mắt này đến tột cùng là nàng muốn cái gì. Trái ngược với tam đầu long, Hoa Thiếu bên này như đã đạt được mục đích nhẹ cười, lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội để lên trên bàn, đúng như nàng đoán tam đầu long này khi thấy ngọc bội thì vô cùng kích động, không ngừng giằng xích, lại còn gào rống lên, như muốn lao về phía nàng ăn tươi nuốt sống nàng. Hoa Thiếu nàng là ai chứ những gì mà nàng đã trải qua so với những thứ này thì có gì là ghê ghớm chứ, nàng nhìn thẳng vào tam đầu long, tức thì tam đầu long yên tính trở lại nàng liên nói với hắn:

"Ta có thể giúp người tìm chủ nhân của miếng ngọc này, cũng có thể cứu ngươi ra, để gia đình các người đoàn tụ, nhưng ta cũng có một điều kiện."

Tam đầu long nghe xong trước là sửng sốt sau là nghi ngờ hỏi nàng

"Những gì ngươi nói đều không phải lừa ta sao?"

Hoa thiếu nhìn hắn lạnh lùng

"Ngươi nghĩ xem nếu ta không có bản lĩnh đó thì hà cớ phải phí công đến đây."

Tam đầu long thoáng do dự sau đó cũng đáp ứng nàng

"Nói ngươi muốn điều kiện gì?"

"Đơn giản thôi, ngươi và ta ký khế ước thần quỷ sau này ngươi phải tuân phục mệnh lệnh của ta."

Nghe đến đây tam đầu long nổi giận

"Ngươi nghĩ mình là ai, muốn ta làm nô lệ của ngươi, ngươi mơ cũng đừng mơ."

Tai nghe tam đầu long nói vậy, Hoa Thiếu lập tức đứng lên quay lưng đi một nước, một câu cũng không nói thêm, bàn trà kia cũng biến mất. Nàng vừa đi vừa nhẩm đến một, hai, ba, bốn quả nhiên nàng chưa đến tới năm phía sau đã chuyền đến một tiếng "được". Hoa Thiếu mỉm cười hài lòng, đến trước mặt tam đầu long vẽ một vòng tròn bên trong vòng trong đó có là vô vàn hình vẽ, kí tự tinh xảo, nàng dùng hỏa nham tạo thành hình dạng của tam đầu long.

Đồng thời lấy lông, vảy, máu thịt của rồng ba đầu trong chớp mắt tạo thành một bản sao y của tam đầu long. Còn hỏi hắn có cần chỉnh sửa chỗ nào không, tam đầu long nhìn nàng bắng ánh mắt tán thưởng, lạnh nhạt lắc đầu. Hoa Thiếu lại tiếp tục làm phép, nàng dùng màu nhỏ vào kết giới, rồng ba đầu đó cũng dùng máu của nó nhỏ vào tức thời kết giới hợp lại, toàn thân thần long tỏa ra ánh sáng nhạt nàng hô một tiếng "thu", tam đầu rồng đó liền biến thành chiếc vòng hình con rông ba đầu quấn quanh cổ tay nàng trên mình nó vẫn mang xích sắt.

Nàng nhìn nó mỉm cười, vung tay trả thế thân của nó vào hỏa nham lại dùng xích hàng pha ke một lần xích lại. Mục đích đạt thành thuận lợi, nàng một lần nữa lấy ra ma chơi thắp sáng đường đi thông thuận rời khỏi tòa thành. Đi khỏi thành trừng mười bước, nàng niệm câu chú thu lại kim giáp khoác lên người, dùng khí tức của bản thân và kim giáp che đi khí tức của con rồng.

Cả ba người thuận lợi rời khỏi núi Hỏa Nham, trên đường xuống núi A Uyển luôn nhìn nàng lại cứ úp mở muốn nói rồi lại thôi. Hoa Thiếu đã nhìn thấu tất cả nhưng lại vờ như bản thân không biết, cứ thế ba người xuống tới chân núi, phu xe nhìn thấy nàng xuống núi gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ giúp Hoa Thiếu và A Uyển lên xe. Trên đường về A Uyển không nhịn được muốn hỏi chuyện nhưng Hoa Thiếu thi pháp đã có phần mệt mỏi thân thể cũng vừa hồi phục không lâu nên đã nhanh chóng thiếp đi, để lại A Uyển một mình với trăm mối ngổn ngang.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
anh-meo-ba-tu-ngo-nghinh_020434357.jpg


(Sưu tầm)

Chương 8: Con mèo nhỏ là bạch sư vương
​

Xe ngựa vẫn châm chậm chuyển bánh Hoa Thiếu vì mệt mỏi đã ngủ từ lâu chỉ còn lại A Uyển, phu xe và vị kia có vẻ vẫn còn tỉnh táo. Đang lúc A Uyển mơ hồ chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì một ánh sáng đỏ nhạt chợt lóe lên, từ hư vô phía cuối ghế xe hiện ra thân ảnh của một nam nhân khoảng độ trung niên, mái tóc xõa dài, mình đầy thương tích, y phục cũng chẳng được mấy chỗ lành toàn thân mang đầy gông xích. A Uyển vừa nhìn thấy hắn xuất hiện liền nhớ tới lời Hoa Thiếu kể cũng mơ hồ đoán được thân phận của vị này, A Uyển hướng hắn nhẹ cúi đầu.

"Tiền bối đây có lẽ là Nhất Lạc Uẩn Phong."

Người kia chỉ gật đầu tỏ ý nàng nói không sai, A Uyển lại hỏi tiếp.

"Tuy người và tiểu thư nhà ta có khế ước nhưng tuổi của ta so với ngài cách biệt quá xa ta vẫn nên kính ngài một tiếng tiền bối."

"Chỉ là A Uyển có điều còn chưa tỏ mong được tiền bối ngài giải đáp cho tiểu bối đây."

Có thể nói qua mấy ngày lang bạc với Hoa Thiếu, A Uyển đã trưởng thành hơn rất nhiều ngay cả lá gan cũng lớn lên không ít. Trên đường tới đây khi nàng nghe về Nhất Lạc Uẩn Phong đã sợ hãi muốn khóc, hiện tại chính chủ lại hiện ra nửa người nửa quỷ trước mắt nàng mà nàng còn có thể thản nhiên hỏi chuyện hắn đúng là tiến bộ không ít. Hoa Thiếu cảm thán trong lòng, tuy nói nàng ngủ nhưng đường đi vừa nảy vừa lắc có là sâu ngủ thì cũng ngủ không nổi, bên cạnh đó Hoa Thiếu còn vô cùng nhạy cảm với tiếng động chỉ cầm nghe tiếng động dù lớn hay nhỏ thì nàng sẽ lập tức thanh tỉnh, đây còn là tiếng nói chuyện lại nghe thấy A Uyển cao giọng như vậy nàng không muốn tỉnh cũng bị nàng ta làm cho thức luôn rồi.

"Ngươi hỏi chủ nhân của ngươi đi, nàng ta cơ trí thông minh, sẽ không làm ngươi thất vọng."

Nhất Lạc Uẩn Phong lên tiếng, đồng thời vườn vai, đã lâu rồi hắn không được hít thở khí trời, tuy bản thân vẫn bị vây hãm nhưng cũng thoải mái hơn và vùi thân trong nham hỏa. A Uyển buồn bực thầm mắng.

"Nếu không phải tiểu thư đã ngủ ta hỏi ngươi để làm gì."

Nhưng cô không biết câu nói này không lớn không nhỏ lọt hết vào tai Hoa Thiếu và vị Nhất Lạc kia, Hoa Thiếu thì nhịn cười còn người kia thì cau mày cả hai không hẹn mà mang cũng suy nghĩ ' "nha đầu này lật mặt cũng nhanh thật đó". Bất lực toàn tập, Hoa Thiếu lúc này mới lên tiếng.

"A Uyển em đây là có chuyện gì không hiểu, bổn tiểu thư có thể giúp gì được em, em nói xem?"

"Tiểu thư, A Uyển quên mất rồi huhu.." A Uyển bộ dạng ủy khuất hỏi nàng.

Trời ơi, nghe như sét đánh bên tai A Thị Uyển kia em bớt tấu hài lại đi được không a, em không hỏi ta cũng không chê em nhạt đâu a. Nhất Lạc Uẩn Phong nghe A Uyển nói vậy thì cười lớn, không ngừng cảm thán đôi chủ tớ này, một khờ một khôn chung dụng với nhau lại thành ra hài hước như vậy. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội bò sữa mà thôi ha ha. Rất nhanh sau đó, họ đã về đến khách điếm Nhất Lạc Uẩn Phong lúc này đã biến mất, chỉ còn hai chủ tớ A Uyển xuống xe. Phu xe lấy làm kì lạ ban nãy trong xe hắn nghe thấy tiếng của ba người nhưng hiện tại chỉ còn hai chủ tớ Hoa Thiếu.

Xa phu cảm thán, đi đến cái địa phương kia khó tránh được ma chướng quẩn mình, chắc bản thân đã nghe nhầm nên sau khi lãnh vàng thì nhanh chóng rời đi. Hoa Thiếu vừa bước tới cửa thì hồng y nữ tử đã ra đón nàng, đưa nàng lên và A Uyển lên phòng, giúp họ chuẩn bị cơm nước y phục. Hoa Thiếu, thấy nàng ta nhiệt tình nên thưởng thêm cho nàng ấy một ít vàng. Lại cho hai tiểu yêu xách nước một ít, thành ra đối với tiểu phú bà như nàng luôn là muốn một được mười a. Hoa Thiếu cảm thán trong lòng đúng là ở thời nào cũng vậy đúng là có tiền có khác a. Sau khi đám người hồng y nữ tử rời đi nàng nhẹ vuốt lên chiếc vòng gọi Nhất Lạc Uẩn Phong ra, hắn mắt tròn, mắt dẹp nhìn nàng khó hiểu hỏi.

"Nha đầu ngươi gọi ta làm gì?"

"Ra ăn cơm",

"Được chưa." Hoa Thiếu cười nói với hắn.

Nhất lạc nghe xong cười lớn, vừa cười vừa nói.

"Ngươi gọi ta chỉ để ăn cơm sao",

"Nực cười, ta từ lâu đã chẳng cần ăn uống",

"Chuyện đơn giản thế này ngươi cũng nghĩ không tới hay sao."

Ngoài miệng, hắn châm chọc nàng, nhưng trong lòng thì không khỏi ấm áp. Đã vạn năm rồi đây là người đầu tiên nhớ tới hắn, chấp nhận hắn sau Bằng Uyên nhìn Hoa Thiếu. Hắn, bất giác nhớ đến nữ nhi của mình, nếu nữ nhi của hắn còn sống. Chắc nó, cũng mang dáng vẻ hoạt bát giống nàng, miệng thì nói không cần nhưng mông thì đã an tọa dưới ghế.

"Khẩu thị tâm phi" Hoa thiếu bỉu môi.

Ba người bọn họ cứ như vậy và an ổn ăn hết bữa cơm mỗi người đều giữ riêng cho mình một suy nghĩ không ai nói với ai, cơm nước xong xuôi hoa thiếu mới lên tiếng.

"Lão đầu, thương thế của ông không nhẹ, việc kia ta cũng không gấp bản thân ông tự mình tịnh dưỡng đi, cần ta giúp gì ông cứ lên tiếng",

"Đây là Hắc Liên cao, nó có thể tạm thời giúp ông cầm máu, đây là y phục, ông đã đi theo ta thì cũng không thể làm mất mặt ta được."

"A Uyển sẽ giúp ông băng bó vết thương, còn về Xích Hồng Tuyên này ta sẽ nghĩ cách giúp ông tháo nó ra."

Hoa thiếu vừa nó vừa lấy trong chiếc túi nhỏ ra nào là thuốc nào là y phục, những thứ này là nàng mua trên đường về khách điếm, phân phó A Uyển giúp Nhất Lạc Uẩn Phong còn bản thân thì lắc mông đi tắm bỏ mặc thế sự a. Hành động của Hoa Thiếu làm Nhất Lạc Uẩn Phong bất ngờ không thôi, sự hiếu kỳ về nàng lại càng tăng lên, hắn thật sự muốn xem xem trong hồ lô của nàng tới tột cùng là bán thuốc gì, tuy trong lời nói có chút cao ngạo, nhưng lại không hề mang theo địch ý nàng đây rốt cục là muốn cái gì, phong thái này, cốt cách này thật sự chỉ là tiểu công chúa chưa đến vạn tuổi hay sao. Thật là đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. A Uyển bên này thấy hắn có phần ngơ ngác bèn lên tiếng.

"Tiền bối người không cần ngạc nhiên, tiểu thư nhà ta là như vậy đó, ngài không cần ngạc nhiên",

"Tiểu thư bảo ta giúp ngài, ngài chịu khó một chút sẽ không đau nữa đâu",

"Nếu ngài thấy đau thì cứ kêu ta",

Bla bla bla

Nhật Lạc Uẩn Phong lắc đầu thở dài tiểu chủ thì thần bí, tiểu nô thì lắm lời, thật là muốn hắn phải sống sao. Hắn rốt cục đã tạo nghiệp gì, qua hai canh giờ lải nhải A Uyển cuối cùng cũng giúp hắn tắm rửa băng bó, thay y phục xong. Nhất Lạc Uẩn Phong có chút không biết nên khóc hay nên cười, nhìn mình trong gương, có chút bất lực. Vạn năm, trôi qua rồi hắn cũng đã già rồi, Bằng Uyên nàng có tốt không, nàng yên tâm rất nhanh thôi ta sẽ đến cứu nàng.

"Yo! Yo! Đúng là người đẹp vì lụa a, thay bộ đồ mới cái nhìn sang lên liền ha ha" Hoa Thiếu châm chọc

"Ha ha tiểu thư mệt chết A Uyển rồi, đúng là có sang lên thật haha" A Uyển vuốt đuôi

"..."

Nhất Lạc Uẩn Phong, nhất thời bất lực đã lâu rồi hắn không giao tiếp xã hội. Đi sau thời đại cả vạn năm, lúc này lại bị hai tiểu nãi oa này chọc ghẹo như vậy thật là có chút khó xử a. Hắn, không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi các nàng, dù sao các nàng cũng có ơn với hắn, nên hắn tạm thời không so đo với các nàng. Chỉ chắp tay hướng nàng và A Uyển cảm tạ, rồi ngoan ngoãn biến lại thành chiếc vòng nhỏ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của Hoa Thiếu. Hoa Thiếu nhìn A Uyển đầu bù tóc rối chạy tới chạy lui nãy giờ vô cùng thông cảm kéo nàng đi chọn y phục, tắm rủa trang điểm. A Uyển có chút khó hiểu hỏi nàng.

"Tiểu thư trời đã tối rồi người còn muốn đi đâu",

"Tối tối mới tốt chứ, cơ mà sao em biết là trời tối nơi này ngày đêm như một" Hoa Thiếu tò mò

"Tiểu thư do người chuyên tâm tìm Nhất Lạc tiền bối nên có chút không để ý thôi."

"Theo muội thấy nơi này so với bên ngoài thời gian không sai biệt nhau."

"Đúng là trời đất một màu, người xem kia không phải mặt trăng sao."

"Hôm nay là mười lăm trăng vừa tròn, khi sáng ta đi thì không thấy trăng này a" A Uyển nhanh nhảu.

"Hô! A Uyển, thật là làm ta bất ngờ a",

"Ai dựa muội vậy nay thông minh bất ngờ a, đáng khen ngợi a, cố gắng phát huy."

Hoa Thiếu vui vẻ nói, "nha đầu này đúng là càng ngày càng tiến bộ a."

Nàng ngắm lại mình trong gương một lượt, rồi nắm tay A Uyển hai người rời khỏi khách điếm. Hai bên đường, nhà cửa san xát tạo thành một khu phố, bày bán đủ loại trang sức, báu vậy, các loại da lông, vũ khí, chiến giáp, bán từ người tới yêu vô cùng bát nháo. Phải gọi là ngựa xe như nước áo quần như nêm, nàng và A Uyển chen mãi mới thoát khỏi đám đông hai người vội kiểm tra lại tư trang, thấy không thiếu gì mới tiếp tục đi.

"Tiểu thư, bên đó họ làm cái gì mà đông như vậy, muội bị họ đạp bẩn hết cả y phục rồi" A Uyển ỉu xìu nói

"Em không thấy bên đó họ đang đấu giá à, bán đủ thứ yêu, nhân, quỷ, đến đồ vật cái gì cũng bán lại bán rất rẻ đương nhiên là nhiều người tranh mua rồi" Hoa thiếu phân bua.

"Tiểu thư, nô tỳ đã hiểu rồi".

A Uyển vừa nói vừa gật đầu như dã tỏi, hoa thiếu thấy vậy liền châm chọc

"Gan của em lớn lên không ít a, không sợ nữa sao?"

A Uyển cười lấy lòng còn không quên nắm cánh tay nàng lắc qua lắc lại nũng nịu

"Có tiểu thư ở đây A Uyển không sợ a."

"Quỷ nịnh nọt!"

Hoa thiếu, gõ nhẹ lên đầu A Uyển, rồi kéo tay A Uyển đi về phía trước gặp cái gì cũng ghé coi. Món gì cũng ăn thử nào là, tay gấu, kẹo đường, bánh trứng, súp cá, châu chấu, bọ cạp.. cái gì nàng cũng không tha. A Uyển, cũng ăn theo tuy có hơi sợ, nhưng cô nghĩ tiểu thư ăn được thì bản thân cũng ăn được. Hai cô gái nhỏ, ăn suốt dọc đường, còn không ngừng cười giỡn không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn đói khát của dã quỷ. Chúng liên tục bám theo nàng xin ăn, nàng thứ gì cũng ăn, mà mỗi cái chỉ ăn vài miếng phần còn lại liền đem cho bọn chúng hết.

Đám dã quỷ đó biết ơn liền bái nàng làm đại ca, đi theo phía sau hộ tống nàng, nàng cũng mặc kệ bọn chúng dù sao chúng cũng chỉ cần cái ăn, còn nàng thì không muốn bỏ phí đồ ăn. Dạo hết một vòng, ma xui quỷ khiến làm sao Hoa Thiếu, lại một lầm nữa dừng chân tại đoạn phố bán thập tả bí lù thứ kia, mọi thứ đều đã bị bán hết người bán hàng cũng đã dọn hàng ra về.

Còn sót lại duy nhất một cái lồng nhỏ phủ vải đem, chắc là người chủ hàng này để quên Hoa Thiếu hiếu kì tiến lại gần mở tấm vải đen ra. Bên trong là một con mèo nhỏ toàn thân dơ bẩn, còn bị gãy một chân đang nằm thoi thóp. Hoa Thiếu, không nỡ nhìn con vật đáng thương này chết đi, nên đã mang nó về theo. Còn không quên, dặn đám đàn em dã quỷ của mình. Nếu chủ nhân gánh hàng, quay lại tìm mèo thì kêu hắn đến Hoa Điếm tìm nàng, lại cho bọn chúng ít tiền rồi kêu bọn chúng đi về. Đám dã quỷ này, như vậy lại rất nghe lời, nhanh chóng biến sạch không còn một bóng.

Hoa Thiếu, cười bất lực nhanh chóng mang chiếc lồng nhỏ về, đến cửa khách điếm nàng nhẹ lắc chuông. Hồng y nữ tử xuất hiện, nàng liền nhờ nàng ta chuẩn bị nước ấm, và thuốc cùng một số thứ khác rồi rời đi. A Uyển theo phí sau lấy ra một ít vàng dặt vào lòng bàn tay nàng ta hồng y nữ tử nhân lấy nhanh chóng cúi đầu rồi biến mất.

Hai người vừa lên tới phòng, thì hồng y nữ tử cùng một đám tiểu yêu cũng mang đồ tới. A Uyển nhân lấy mang vào cho nàng, Hoa Thiếu nhẹ nhàng đem con mèo ra khỏi lồng, lại lấy một viên thuốc bỏ vào miệng nó. Dùng nước ấm, lau sạch đất bẩn trên người nó, nẹp lại cái chân gãy, thoa thuốc vào các vết thương băng bó cẩn thận lại. Còn dùng chiếc khăn được sưởi nóng quấn lên người nó, chỉ sợ làm nó đau.

Bên này, A Uyển đen chiếc lồng rửa sạch lót thêm khăn bông làm cho nó một cái ổ nhỏ, Hoa Thiếu đem mèo nhỏ đặt vào lồng. Nàng vào A Uyển, nhìn nhau mỉn cười nhẹ nhõ cùng nhau đi tăm rửa đi ngủ, mèo nhỏ này có sống được hay không còn phải xem tạo hóa của nó a. Viên thuốc, nàng cho nó uống là hoàn hồn đan trân quý vô cùng, nếu thuốc này mà còn không cức được nó thì việc duy nhất nàng có thể làm cho nó là giúp nó nhập thổ di an.

Đêm đó, Hoa Thiếu chằn chọc nàng không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng cố gắng nhớ lại mèo nhỏ mèo nhỏ. Chi tiết này, hình như không có trong truyện a, nàng xuống giường tới chỗ con mèo nhỏ kia thấy hơi thở của nó đã ổn định thì thở phào nhẹ nhõm. Mèo nhỏ này đúng là mạng lớn, đổi lại nàng không nhìn thấy nó thì đời mèo của nó cũng đã tận vào đêm nay. Vì muốn kiểm tra lai lịch mèo nhỏ này, nàng dùng kính chiếu yêu rọi thử hình ảnh phản chiếu lại làm nàng i cool đứng hình mất năm giây.

Con mèo bé nhỏ, gầy gò, thương tích đầy mình này, cư nhiên là Bạch Sư Vương, vua của loài sư tử, con sư tử màu trắng, có sừng lại còn có cánh duy nhất trong lục giới, thần thú thượng cổ vậy mà lại xa cơ đến mức này may mà gặp được nàng đó. Hoa Thiếu, biết được thân phận con mèo này thì vui vẻ không ngừng bởi con thần thú này trong nguyên tác vốn thuộc sở hữu của kép chính Tu Minh, là tọa kỵ của hắn giờ lại cơ duyên xảo hợp bị nàng hớt tay trên hơ hơ. Bạch Diệu Minh, trong nguyên tác ngươi hại ta thật thảm a, nay ta chỉ lấy đi của ngươi một ít đồ coi như bù đắp cũng không hiếm lạ a.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
2abcc645aecc24c673c90a4dd9e54a96.jpg


(Sưu tầm)

Chương 9: Địa cung (1)
​

Qua vài ngày dưỡng thương, Nhất Lạc Uẩn Phong và mèo trắng nhỏ cũng đã hồi phục rất nhiều. Tâm trạng Hoa Thiếu cũng vì vậy mà vui vẻ hơn, nàng ôm mèo nhỏ trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve nó, mèo nhỏ hưởng thụ khẽ kêu lên "meo, meo". Hoa Thiếu nhìn nó cười đầy sủng nịnh con mèo nhỏ, "gọi ngươi là tiểu bạch có được không", mèo nhỏ nghe nàng nói vậy liền không ngừng meo meo, biểu thị như nó đang đồng ý. Ha ha, Hoa Thiếu lấy làm vui vẻ, nàng lại vuốt lên chiếc vòng, tức thì một ánh sáng đỏ lóe lên nhất lạc uẩn phong bộ dạng ngái ngủ vươn vai nhìn nàng thở dài lên tiếng.

"Mới sáng sớm tìm ta làm gì nha đầu, ăn sáng sao?"

"Ngươi vẫn ngủ chưa tỉnh sao, ta là có việc muốn nhờ ngươi." Hoa Thiếu bĩu môi.

Nhất Lạc Uẩn Phong nhìn nàng, sau đó thủng thẳn ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà, ung dung thưởng thức, âm trầm nhìn nàng sau mới lên tiếng.

"Thứ này ngươi từ đâu mà có được, vận khí đúng là không nhỏ."

Hoa Thiếu nhìn hắn nghi hoặc trong chốc lát như đã hiểu hắn muốn nói tới điều gì bèn châm chọc nói.

"Đương nhiên, tiểu gia phúc lớn mạng dày, tùy tiện vươn tay đã lụm được thứ mà kẻ khác có cầu cũng chẳng được, lão đầu ông nói xem đây lại là họa hay là phúc."

Nhất Lạc Uẩn Phong nhướng mày nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn hai người không hẹn mà cùng cười lớn. A Uyển từ bên ngoài mang thức ăn vào thấy nàng và Nhất Lạc Uẩn Phong đang vui cười, sự tò mò trong lòng nàng lại dâng lên nàng rất muốn hỏi tiểu thư nhà mình vì chuyện gì mà vui vẻ, nhưng nàng sợ lão đầu Nhất Lạc kia sẽ trêu chọc nàng nên lại thôi. Nhanh chóng dọn xong bữa sáng ba người cùng nhau ăn, Hoa Thiếu vừa ăn vừa bón cho tiểu bạch sư, tiểu bạch sư vậy mà lại ăn rất nhiệt tình làm nàng bón không kịp a. Hoa Thiếu quyết định dành cho vị tiểu sư này một bát riêng để chú ta tự ăn. Khi mọi người đã ăn xong Hoa Thiếu lại hướng về phía Nhất Lạc Uẩn Phong nhướng mày.

"Lão đầu, ta muốn có Tháp Trấn Yêu."

"Được" Nhất Lạc Uẩn Phong sảng khoái đáp

"Ông không hỏi ta vì sao muốn có nó?" Hoa Thiếu dò xét hỏi

"Ha ha ha, người thông minh như ngươi, ta thấy người có lẽ đã suy tính chu toàn hết thẩy, ngươi không nói ta cũng chẳng muốn quan tâm",

Nhất Lạc Uẩn Phong vừa nói vừa cười nhìn Hoa Thiếu đầy khiêu khích, Hoa Thiếu cũng không chịu nhượng bộ.

"Nếu ông đã tin tưởng tiểu gia như vậy sao còn không mau nói cho ta biết vị trí của Trấn Yêu Tháp."

"Địa cung."

"Ngươi tự mà tìm lấy" nói xong liền biến mất.

Lão già cổ quái này, thật sự coi nàng là bách sự thông cái gì cũng biết có phải đề cao nàng quá rồi không. Chỉ vỏn vẹn hai từ, bảo nàng làm sao mà tìm còn không cho nàng biết vị trí cụ thể của địa cung tìm tìm cái em gái ông đó. Mới sáng sớm là chọc quạo rồi, nhờ người chi bằng nhờ chính mình nàng biết để có được sự tin tưởng giúp đỡ của hắn không phải là chuyện ngày một ngày hai mà làm được. Nên cũng không quá cưỡng cầu Trấn Yêu Tháp này, có được thì tốt, không có được cũng không sao.

Ban đầu, mục đích thật sự của nàng, chỉ là tìm Nhất Lạc Uẩn Phong hiên tại đã thu hoạch ngoài sự mong đợi rồi. Không những, tìm được người mà hiện tại còn thu được thêm một tên tiểu bám người. Nàng tự hỏi bản thân, có phải nên hài lòng có phải nên thu tay rồi không. Bên này, Hoa Thiếu đang cực lực đấu tranh tư tưởng, mà không để ý tới một ánh mắt, luôn luôn hướng về nàng đó không phải A Uyển mà đó chính là tiểu sư vương.

Nó ngước lên, nhìn nàng rồi lại cúi xuồng cào cào vào váy nàng như muốn thu hút sự chút ý của nàng, cứ như thế một lần rồi lại một lần. Cuối cùng thì Hoa Thiếu cũng để ý đến nó, nàng vươn tay ôm lấy tiểu sư vương vào lòng không ngừng vuốt ve nó. Tiểu bám người này có chút nào giống một đại sư vương chứ, nếu không phải nàng đã thấy chân thân của nó qua kính chiếu yêu, thì dù có cho tiền, nàng cũng không dám tin con mèo bé nhỏ này là sư vương.

"Bịch"

"Meo meo.."

Chú mèo nhỏ này đột nhiên kêu nhảy khỏi người nàng, Hoa Thiếu có chút giật mình dòng suy nghĩ cũng vì thế mà bị cắt ngang. Mèo nhỏ, dưới đất quay đầu nhìn nàng kêu lên rồi chạy đi, chạy được vài bước còn quay đầu lại xem nàng có đuổi theo nó không. Hoa Thiếu, thấy mèo nhỏ như vậy thì không ngừng hiếu kỳ nàng tiến lại gần vuốt ve nó, hỏi nó có phải muốn nàng đi theo nó không.

Mèo nhỏ lại kêu lên một tiếng rồi chạy ra ngoài, nàng cứ thế mà đơn thương độc mã đuổi theo mèo. Vì tính chất công việc, ít vận động nên giờ chỉ mới chạy chưa bao xa nàng đã thở hơi lên rồi. Mèo nhỏ, quay đầu thấy nàng thở dốc, như sắp ngỏm đến nơi, chỉ đành lắc đầu thở ra một hơi. Nó thầm nghĩ, vị chủ nhân này không ngờ lại ăn hại đến như vậy.

Nhưng mà ai bảo người ta có ơn cứu mạng nó, giúp nàng lần này coi như là báo đáp. Tự an ủi mình xong tiểu sư vương, lắc mình biến thân trở về hình dáng ban sơ của nó, nhón chân bay đến chỗ nàng. Thấy bạch sư, bay đến chỗ mình Hoa Thiếu trước là kinh ngạc sau đó là, thật sự đáng yêu a. Nàng vốn rất thích những con thú nhiều lông, mà bạch sư này vừa khéo lại lắm lông. Hơn nữa, lông còn vồ cùng mềm mịn, như là gôi đầu bằng sân siu vầy á, nộn nộn mềm mềm cái này mà ôm ngủ ta nói nó thích thì thôi nhé. Đầu vừa nghĩ, tay vừa không ngừng vuốt ve bộ lông bóng mượt của bạch sư, bạch sư thấy nàng nhìn nó lại vuốt lông nó với ánh mắt thèm thuồng, nhất thời rùng mình, gầm lên một tiếng hất nàng lên lưng, sau đó nhanh chóng bay vút lên trời.

Hoa Thiếu, ngồi trên lưng bạch sư vừa ngắm cảnh vừa cắn hạt dưa cắn một hồi thì ngủ quên luôn. Bạch sư bất lực giảm tốc độ, nó sợ mình sẽ làm rơi mất vị chủ nhân ăn hại này. Khó khăn lắm, nó mới nhận được sự yêu thương quan tâm, cảm giác bị bỏ rơi đã hình thành trong nó một bóng ma tâm lý lúc nào cũng ám ảnh nó là nỗi sợ duy nhất của cuộc đời làm sư của nó.

Vị chủ nhân trước kia của nó sau khi phi thăng liền bỏ lại nó, nó lang bạc khắp nơi, trong lúc độ kiếp toàn thân bị thương. Còn bị người ta bắt nhốt vào lồng, đem ra bán ngoài chợ thiếu chút nữa thì đã về với hồng hoang, may là được cô gái ất ơ này cứu chữa mới giữ được một mạng. Qua vài ngày chung dụng với nàng, nó phát hiện nàng là thật lòng đối đãi nó, dành cho nó sự yêu thương. Nên dù hiện tại, nàng có hơi ăn hại một chút, thì nó vẫn quyết tâm đi theo nàng bảo vệ nàng chu toàn. Đối với bạch sư, dù chỉ nhận được một chút ấm áp thôi, nó vẫn sẽ cố gắng níu giữ đến cùng.

Bạch sư, dừng lại trên đỉnh một ngọn núi cao phía dưới là một vực sâu không thấy đáy. Mây từng áng, gió từng cơn, thổi qua lượn lờ, bên cạnh Hoa Thiếu lúc này đang còn say ngủ. Mà bạch sư, không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy nó đứng chết mười ba trên đỉnh núi. Để mặc Hoa Thiếu ngủ trên lưng, ngủ đang ngon giấc thì có chút lạnh lại có chút mỏi lưng. Hoa Thiếu lúc này, mới từ lưng sư vương vươn mình ngọ nguậy, cuối cùng cũng đến a. Hoa Thiếu, chuẩn bị leo xuống, một chân nàng đưa xuống, phát hiện bên dưới, chỉ vỏ vẹn một mẩu đất cắm diều vốn đây và đỉnh núi thì làm gì mà có đất.

May mà nàng phản ứng kịp mới tránh khỏi ngã chết a, thật là hú hồn chim én. Hoa Thiếu, có phần hốt hoảng, khó hiểu, một lần nữa cố định lại vị trí trên mình sư vương. Nàng phóng tầm nhìn ra tứ phía, chỉ thấy xung quanh mây núi đan xen, phía xa nhạn bay thành đàn cảnh sắc vô cùng nên thơ thực như trốn bồng lại tiên cảnh. Lấy hết can đảm, nàng một lần nữa nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới một lớp sương dày. Hoàn toàn, không rõ đia phương bên dưới lớp sương này là gì, đám sương này được gió cuốn lúc hợp lúc tan nàng cố nhìn theo nhưng vẫn chỉ là tốn công vô ích cái gì cũng không thấy được. Vốn định lên tiếng hỏi bạch sư đây là nơi nào nhưng chưa kịp há miệng thì chỉ nghe bạch sư gầm lên một tiếng lao mình rơi tự do từ đỉnh núi xuống.

"Aaaaaaaaaaaa.." Hoa Thiếu thất thanh hét lên.

Tay chân nàng, không ngừng bám víu vào người bạch sư, một giây một phút cũng không giám lơ là. Nàng sợ bản thân, vừa buông tay gì sẽ tan thân trăm mảnh, nàng sẽ trở thành nữ chủ có số phận bị thảm nhất xuyên không giới a. Nàng và bạch sư, cứ như vậy mà rơi tự do trong không trung, không biết qua bao lâu chỉ thấy lúc này bạch sư mở rộng đôi cánh. Ngoái đầu lại nhìn nàng, xác nhận một lần nàng không bị rơi chết, mới yên tâm vỗ cánh an toàn đáp đất. Hoa Thiếu lúc này, đã sợ đến hồn lạc phách bay, ngồi ngơ người rất lâu, sắc mặt cũng vì thế mà trắng bệch cắt không còn miếng máu.

Sợ quá sợ, lần đầu tiên này chơi trò chơi mạo hiểm như vậy, còn là trong tình trạng không phòng bị, không có đồ bảo hộ a. Bạch sư thấy nàng không có động tĩnh lo lắng không ngừng, nó sợ vị chủ nhân ăn hại này, bị bản thân nó dọa sợ đến vỡ mật ngủm luôn rồi. Nên lập tức thu nhỏ trờ về hình dáng ban đầu, còn Hoa Thiếu lại một lần nữa, không phòng bị đáp đất trong tư thế sấm mặt luôn, gương mặt bé nhỏ của nàng cùng với đất mẹ cùng nhau chào thân ái. Bạch sư thấy thế thì không ngừng cười lớn "khặc.. khặc.." Hoa Thiếu, máu dồn lên não, tức đến quên cả sợ, nàng hướng về phía bạch sư phan cho nó một dép. Bạch sư đang dương dương khoái trí, không hề phòng bị, ăn trọn một dép thế là ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Hoa Thiếu thấy nó như vậy trong lòng liền hả hê vô cùng, nàng mặc kệ nó đến một góc ôm ngực không ngừng nôn khan. Kết quả là, đem bữa sáng dinh dưỡng chuẩn năm sao mi chi lin của nàng nôn ra toàn bộ. Nôn xong, nàng loạng choạng đi đến bờ suối gần đó vốc nước lên rửa mặt, lại lấy trong túi ra một bình nước nhỏ thong thả uống. Cô gái dịu dàng kỹ tính như nàng, sao có thể uống nước khi chưa được đun sôi qua a. Uống xong, lại lấy ra một chiếc gương vừa soi vừa thương tiếc cho gương mặt xinh đẹp của mình. Nàng nhanh chóng bôi thuốc lên vết thương, lại tranh thủ ngưng thần điều hòa nhịp thở.

Chỉ mới qua một lúc, nơi này vậy mà rất nhanh đã tối đem như mực nàng lại lấy ra chú ma chơi. Từng bước tiếng lại chỗ bạch sư, trong lòng không ngừng cảm thán bạch sư này đúng là diễn sâu vê lốc. Nàng ném nhẹ một cái mà nó xỉu tới bây giờ, đúng là không sợ kẻ địch mạnh mà. Hoa Thiếu thở dài ôm lấy nó cẩn trong đi về phía trước, bạch sư nảy quả nhiên ngứa đòn hướng ngực nàng dụi dụi. Hoa Thiếu cau mày, ném nó xuống đất bạch sư tiếp đất liền biến lại nguyên thân hướng nàng gầm lớn như đang trách nàng, Hoa Thiếu nghiêm mặt.

"Ngươi đưa ta đến quỷ địa phương này là có ý gì?",

"Đây là đâu?"

"Ta còn lâu mới nói với cô"

Bạch sư lên tiếng giọng nói của nó như vậy mà lại không khác gì một tiểu nãi oa năm sáu tuổi, Hoa Thiếu không nhịn được cười lớn.

"Hahaha, ngươi vậy mà lại biết nó?"

"Tiểu gia đương nhiên nói được chỉ là ta không muốn giao tiếp với con người."

"Con người các ngươi vô cùng phiền phức."

Tiểu bạch sư lắc mông đi phía sau nàng vừa đi vừa nói nàng thấy nó chính là A thị Uyển nhà nàng phiên bản thần thú không nói thì thôi mà nói rồi là cứ như vỡ đê vậy đó khổ đủ đường.

"Quây! Ngươi có nghe ta nói không ta nói con người các ngươi.."

Mặc cho bạch sư lải nhải, nàng cứ thế mà đi nơi đây bốn phía cây cỏ đầm lầy, cỏ mọc còn cao hơn là nàng nhìn không thấy gì hết. Mà khi nãy, lúc điều khí nàng phát hiện, bản thân không thể thi pháp tại nơi này. Dù đang giận dỗi với bạch sư, lúc này nàng cũng vì cầu sinh mà thỏa hiệp với nó, nàng cưỡi trên bạch sư một người, một thú, một ma chơi, cứ thế tiếng sâu vào trong đầm lầy tăm tối. Qua lời bạch sư, nàng biết được nó tên Song Sư, chủ nhân của nó trước kia là một đạo sĩ. Khi nó mở mắt, thì đã thấy lão rồi, nên nó đi theo lão mà vị kia sau khi phi thăng thì bỏ nó lại. Cho nó là ma thú, dã tính khó thuần nên không dẫn nó về cửu trùng thiên.

Bạch sư lang bạc phàm gian, cũng đã từng đi theo rất nhiều người nhưng những người đó đều bỏ lại nó mà ra đi. Nó trải qua lôi kiếp, luyện được kim thân thoát khỏi ma thể, đắc thành thần nhưng lại bị thương nặng. Bị con người bắt được đem bán ở chợ, lúc đó nó hy vọng có thể tìm được chủ nhân mới yêu thương nó. Nhưng sau cùng, nó nhìn thấy mọi người cứ thế lấy những gì mình muốn rồi đi, không ai nhìn tới nó.

Ngay cả tên chủ sạp, bán hết đồ rồi, thấy nó thoi thóp cũng lạnh lùng quay lưng. Nó vốn nghĩ đời nó đến đây là tàn, nó căm thù con người, nó muốn giết sạch đám người vô nhân tính kia, nếu có kiếp sau nó sẽ báo thù bằng mọi cách cho dù phải trá giá thế nào. Đến khi, được nàng cứu sống nó mới nuôi lại chút hy vọng về nhân loại, tiếc là nàng cũng không phải người a. Nó biết nàng muốn Trấn Yêu Tháp nên mới đưa nàng đến nơi này, đi qua đầm lầy này là tới lối vào địa cung.

Hoa Thiếu, nghe bạch sư kể chuyện không nhịn được mà rơi lệ, nó rất giống nàng của trước kia cũng bị bỏ rơi. Những người thân của cô, đều lần lượt ghét bỏ cô rời xa cô, ngay cả cô bạn thân nhất cũng phản bội cô cướp đi người mà cô yêu. Hoa Thiếu, càng nghĩ càng buồn càng nghĩ càng khóc to, phải biết rằng từ lúc cô xuyên đến nơi này, cũng trải qua không ít chuyện. Nhưng chỉ thấy cô, mang trên môi nụ cười nhạt nhẽo, đến hiện tại thì cô đã không nhịn thêm được nữa rồi, nước mắt cứ như châu sứt tuôn dài trên gương mặt thanh tú lúc này đã có chút sưng vì bị té sấp mặt và khóc. Bạch sư, nghe cô khóc như thế lòng bất chợt ấm áp, nó nghĩ cuối cùng cũng có người thật tâm quan tâm nó vì nó mà thương tiếc. Nó vừa khó khăn bước đi vừa không ngừng dỗ dành vị chủ nhân mít ướt của mình.

Hoa Thiếu và tiểu sư tử cứ thế rời đi một lời cũng không để lại cho A Uyển làm cô thập phần lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp nơi huyên náo cả cái Hoa Đô. Mà bọn đàn em dã quỷ, của Hoa Thiếu nghe tin nàng mất tích cũng tích cực tham gia tìm kiếm, nhưng vẫn là mò kim đáy biển. Người vẫn không thấy đâu. A Uyển bôn ba cả ngày, về đến khách điếm thì phát hiện Hoa Thiếu bỏ quên Nhất Lạc Uẩn Phong trên bàn bèn ném lão xuống đất.

Nhất Lạc Uẩn Phong khó hiểu hiện ra, A Uyển vừa thấy hắn thì gào lên khóc Nhất Lạc Uẩn Phong nhất thời luống cuống tay chân không biết làm thế nào mới phải. Chỉ biết đứng im nhìn A Uyển khóc, A Uyển khóc mệt rồi mới nói với lão đầu đuôi mọi chuyện. Lão nghe xong liền thởi dài, bấm độn một hồi sau đó nhìn A Uyển cười xấu xa ghé vào tay cô nói cái gì đó sau đó cười ha ha biến mất.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
ACtC-3d5WckuqrugJyqWeNmTUPYv-gue3s5qjlAKNfb2nVg755HBTi1bMK5bJMnxWSlIKe-Nf1ElLSKXxq3OkMdP-p0NK1UzTVufflcnN6wuAtoEy1Xt8yS6N39WwGJIbj-_qaBkmXE3IGHhT_3Jjnz9GQJuGQ=w452-h667-no


(Sưu tầm)

Chương 10: Địa cung (2) - Ác mộng của những giấc mơ
​

Băng qua đầm lầy Hoa Thiếu và bạch sư dừng lại trước một động phủ, nàng từ thân bạch sư nhảy xuống đi đến kiểm tra cửa động nàng phát hiện cửa này không khóa a, đẩy nhẹ một cái liền lập tức mở ra, cái quỷ gì vậy a, cửa này theo nàng nhớ thì nó có một cơ quan ngầm muốn mở được cửa thì phải tìm được cơ quan này, nhưng nàng vẫn chưa có tìm được a. Hoa Thiếu bên này đang cẩn thân suy xét, không để ý đến bạch sự nãy giờ vẫn đang nhìn nàng nó lắc đầu thở dài một cách bất lực.

Nó nghĩ người gì đâu mà vô tâm không thấy nó dùng chân ấn chặt lên vách đã sao, mắt với trả mũi. Hoa Thiếu dường như nhớ ra điều gì vộ quay đầu lại chỉ thấy bạch sư dùng chân mở cơ quan, bảo sao cái cửa này lại tự mở. Hoa Thiếu cũng không gấp vào nàng nhẹ nhàng bước đến chỗ bạch sư, đôi tay nhỏ nghịch ngợm chọc tới chọc lui trên người bạch sư làm nó buồn đến ngã ra đất, lăn mất vài vòng.

Đúng như nàng nhớ bạch sư vừa buông ra thì cánh cửa cũng khóa chặt lại, vậy phải làm sao mới phải. Hoa Thiếu suy nghĩ, nàng không muốn đi vào đó một mình đâu a, nên biết địa cung này vốn là mộ quỷ bên trong giam giữ ngàn vạn oán linh, vong hồn ngã quỷ, nếu xảy ra sơ xuất để bọn chúng thoát ra làm hại chúng sinh lục giới thì đây đúng là tạo nghiệp a. Không thể vì mong muốn nhất thời của bản thân nàng mà làm hại đến người khác được, đúng vậy nàng vẫn còn Nhất Lạc Uẩn Phong ông ta biết địa cung chắc chắn ông ta cũng có cách phá giải các cơ quan mà không làm tổn hại đến phong ấn vạn ma, nghĩ tới đây nàng vội nhìn xuống tay mình nhưng không thấy Nhất Lạc Uẩn Phong đâu.

Nàng lục khắp người cũng không thấy hắn, chiếc vòng của nàng, nàng vậy mà bỏ quên lão ta ở Hoa Điếm rồi những lúc không cần thì lão ta lúc nào cũng xuất hiện cà khịa nàng lúc nàng cần hắn thì cái bóng cũng không thấy. Không lẽ nàng và bạch sư bỏ công bỏ sức đến đây, vậy mà chỉ thiếu một chút thôi, hiện tại phải quay về nói thật nàng có chút không cam tâm.

Trấn Yêu Tháp phong ấn vạn ma, lấy nó đi kết giới sẽ yếu đi, vạn ma sẽ dễ đột kích phong ấn hơn, nhưng chẳng phải trong truyện viết Tu Minh đến địa cung lấy được Trấn Yêu Tháp, thu phục quần ma phá hủy kết hoạch của ma tộc ngăn được cho lục giới một trận sóng gió hay sao. Nàng lấy hay hắn lấy đi thì cũng có gì khác đâu, những chuyện hắn làm được nàng cũng làm được chỉ có điều hắn có hào quang của nam chính giúp đỡ còn nàng thì không a.

"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy, nói với ta được không?"

Bạch sư lên tiếng, phá bỏ bầu không khí ảm đạm, Hoa Thiếu nhìn bạch sư thở dài.

"Cánh cửa này, theo như ta thấy thì phải có người ở lại giữ cơ quan kia mới có thể thông thuận ra vào."

"Hơn nữa có lẽ ngươi cũng biết nơi này giam giữ vạn ma, nếu không cẩn thận để vạn ma này thoát ra gây họa cho lục giới thì ta có chết cả vạn lần cũng không đền hết tội a."

Hoa Thiếu nói một cách mệt mỏi, bạch sư có chút bất ngờ ngay cả bí mật về nơi này mà nàng cũng biết lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy nàng thật sự là tiểu nãi oa chưa đến vạn tuổi sao.

"Ngươi cứ vào đi ta canh giữ bên ngoài" bạch sư vỗ ngực cam đoan,

"Ta sợ a, ta không muốn một mình đi vào đó a" Hoa Thiếu mè nheo.

Câu nói vừa rồi như cho bạch sư một gáo nước lạnh là nó quá coi trọng nàng rồi, nàng suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, thông minh hơn người một chút thôi a, trẻ con đúng là trẻ con tỏ ra mình trưởng thành làm gì không biết a, sợ thì nói sợ a hắn cũng không cười nàng a.

"Nếu ngươi sợ vậy để tiểu gia vào",

"Ngươi không sợ sao, ngươi biết trong đó có gì không mà vào, lỡ gặp nguy hiểm thì sao" Hoa thiếu ngăn cản bạch sư biết nàng để tâm nó lo cho nó thì vui vẻ không thôi, nhưng bên ngoài lạ tỏ vẻ như không quan trọng, cùng nàng lên kế hoạch.

Qua một lúc bàn bạc nàng quyết định dùng cách cũ ve sầu thoát xác a. Nàng thi pháp tạo ra một bạch sư hàng pha ke để nó thay bạch sư và nàng giữ cửa. Nàng ôm tiểu bach sư mang theo tiểu ma chơi đi vào trong hang động càng đi vào sâu thì không gian ngày càng được mở rộng nàng bước từ bước cẩn trong không ngừng tự trấn an mình. Nàng theo kịch bản từng bước từng bước tránh khỏi các cơ quan trong đia cung, nhưng đời nào đẹp như mơ, nàng vô tình đạp phải cơ quan một làn khói trắng từ mặt đất phun lên.

Chỉ còn một bước thôi, chỉ một bước thôi là nàng đến được trung tâm của địa cung rồi vậy mà. Thần trí nàng dần mơ hồ rồi rơi vào hôn mê, bạch sư cũng không khả quan hơn nàng là mấy. Hai người vậy mà lịm đi rơi vào mộng cảnh, nàng mơ hồ tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường. Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh nơi này là nhà nội của nàng không lẽ nàng lại xuyên không rồi sao? Không không thể nào chẳng phải ban nãy nàng và tiếu bạch sư cùng nhau vào địa cung sao, sau đó nàng giẫm phải cơ quan sau đó thì, có khi nào là nàng đã chết.

Hoa Thiếu dùng sức nhéo mạnh lên cánh tay mình cảm giác rất đau. Đau một cách trân thực, đây là mơ sao, trong mơ mà nỗi đau lại chân thật đến như vậy sao. Nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ thì một người phụ nữ mở cửa bước vào, đây đây chính là người mẹ mà nàng mong nhớ đã lâu. Hoa Thiếu vô cùng kích động chạy bổ đến ôm chặt lấy mẹ không ngừng khóc. Người mẹ cũng ôn tồn dỗ dành cô hỏi cô có phải là gặp ác mộng rồi không.

Hoa Thiếu ngước mặt lên nhìn mẹ vẫn gương mặt hiền hậu ấy vẫn nụ cười ấy. Cô nhẹ buông mẹ ra lau đi nước mắt cô vốn muốn lên tiếng hỏi mẹ thì không gian lại một lần nữa chuyển xoay. Đưa cô đến cảnh bà nội đang đánh mẹ, mà cô lúc này đang rung sợ trốn dưới gần bàn chỉ biết kêu khóc. Hoa Thiếu thấy mẹ bị đánh liền xông ra muốn bảo vệ bà ấy nhưng lúc này cô mới nhân ra bản thân đã không còn chạm được vào mẹ nữa rồi. Cô điên cuồng gào khóc không ngừng dùng sức đánh ngăn cản người bà nhưng đều vô dụng.

Lúc này cảnh lại chuyển đến lúc cả nhà cô cùng nhau đi dã ngoại, một nhà ba người đang vui vẻ ca hát, bất chớt một ánh sáng lóe lên tiếp đó là tiếng va chạm chiếc xe cô đang ngồi cũng vì thế mà lật tung, cô lồm cồm bò ra ngoài chạy đến chỗ cha mẹ muốn cứu họ nhưng lại không thế chạm vào họ nhìn cha mẹ cứ như thế mà chết đi trước mắt mình Hoa Thiếu kích động gào khóc cô sử dụng pháp thuật muốn phá bỏ kính xe cứu cha mẹ ra nhưng chính việc làm này kiếm cô bị phản phệ nôn ra một ngụm máu tươi lòng ngực cũng vì thế mà đau nhói hô hấp hỗn loạn.

Đất trời như xoay chuyển, lúc này cô đang lại đang đứng trong tang lễ của cha mẹ. Ông bà nội và họ hàng đuổi cô ra ngoài ai nấy đều mắng cô là đồ sao chổi khắc chết cha mẹ, chỉ có bà ngoại là bảo vệ cô. Không gian lại xoay chuyển khung cảnh lại chuyển đến cảnh bà ngoại nằm trên giường hấp hối cô quỳ bên cạnh bà. Đêm đó mưa rất to cây đổ chắn ngang con đường nên xe cứu thương không kịp tới, bà ngoại cũng vì thế mà ra đi.

Trước khi bà mất còn không quê nắm tay cô dặn dò cô phải sống cho thật tốt, sống thật vui vẻ còn nói cô hãy tha thứ cho những người đã tổn thương cô, rồi trút hơi thở cuối cùng Hoa Thiếu bi thương hồn tột độ cô nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi. Hoa Thiếu mớ hồ tỉnh lại phát hiện ra bản thân vậy mà đang đứng trước nhà mình cô mở cửa bước vào trong nhà mọi vật vẫn như trước đây. Nơi này từng là nơi cô có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc cô cùng bạn trai mình đã để dành rất lâu mới mua được căn hộ này. Cô cứ tưởng mình sẽ được hạnh phúc nhưng anh ta vậy mà lại phản bội cô còn vì cô gái kia mà đuổi cô ra khỏi nhà.

Cô ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở. Lúc này, cô nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ theo bản năng cô đi tới đó. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh bạn trai cô và bạn thân cô đang quấn lấy nhau. Triền miên ân ái, cô bị cảnh này làm cho sôi máu cô chạy ra ngoài vốn định lấy con dao vào quyết sống chết với hai người này. Nhưng khi vừa chạy được vài bước cô bị hẫng chân cứ như vậy mà bị hút vào một chiều không gian thần bí.

Cùng lúc này Nhất Lạc Uẩn Phong ở Hoa Điếm cảm nhận được cô gặp nguy hiểm. Nên dặn dò A Uyển chờ ở khách điếm còn bản thân một mình đến địa cung, khi hắn đến đia cung phát hiện sư vương hàng pha ke ở ngoài giữ cửa. Lại thấy bầu trời hóa đỏ ma khí xung thiên liền biết có chuyện chẳng lành tức tốc chạy vào địa cung. Khi hắn tới địa cung chỉ phát hiện tiểu sư vương hôn mê nằm dưới đất còn Hoa Thiếu đã biến mất, ngay cả một dấu tích cũng không có, mà ma khí nhân lúc cửa mở cũng đã thoát ra không ít.

Nhất Lạc Uẩn Phong tìm hết một vòng địa cung vẫn không thấy nàng lại dùng tay bấm độn. Biết được nàng không gặp nguy hiểm liền nhanh chóng mang tiểu sư vương rời khỏi địa cung đồng thời dùng pháp lực gia cố lại kết giới của phong ấn. Biến tiểu sư vương hàng pha ke thành thú đá ngày đêm canh giữ địa cung. Thấy Nhất Lạc Uẩn Phong ôm mèo nhỏ trở về không thấy chủ nhân đâu A Uyển bắt đầu gào khóc.

Nhất Lạc Uẩn Phong vội giải thích với nàng, chủ nhân của nàng kiếp số đã định, lại gặp sao hồng hoang chiếu mạng. Nên đã thuận thiên lịch kiếp, hiện tại không gặp nguy hiểm. Khi kiếp nạn đã qua sẽ phi thăng thiên giới trở thành nữ thượng thần đầu tiên của thiên giới sau đại chiến thiên ma phong quang vô hạn. A Uyển nghe vậy thì cũng không khóc nữa hỏi hắn tiếp theo phải làm sao, hắn chỉ thở dài một chữ "đợi" mà tiểu sư vương từ đầu đến giờ vẫn được đặt trên giường cũng đã không thấy nữa, Nhất Lạc Uẩn Phong lắc đầu thở dài, lẩm bẩm.

"Những sự này âu cũng là kiếp số, từ trong hư vô mọi thứ đã được an bài, thiên đạo ơi thiên đạo sao ngươi lại nhẫn tâm đùa bỡn trần nhân như vậy, nha đầu lão phu mong người bình tâm vững trí, giữ vững thiên lương.. vén được mây đen thấy mặt trời."
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
9ea9656eb18b09f65ff13a997f1c1111.jpg


(Sưu tầm)

Chương 11: Hoa gia nhị tiểu thư Hoa Thiếu Phi
​

"Ta là Hoa Thiếu, vô tình xuyên không trở thành nữ phụ đam mỹ trá hình."

"Vì nhất thời hiếu thắng muốn bật lại thiên đạo, cướp đồ của nam chính.'

" Ta chỉ muốn bản thân thoát khỏi số kiếp bị giam cầm, bước lên đỉnh vinh quang cao nhất của đời người, mà không màng tính mạng tiếng vào địa cung muốn hớt tay trên Trấn Yêu Tháp của nam chính. "

" Đúng là trời không giúp ta, vì không có được hào quang của nhân vật chính nên đã giẫm phải mìn. "

" À không đạp vào cơ quan của địa cung, dẫn tới bản thân bị rơi vào mộng cảnh xém nữa thì đã èo èo rồi. "

" May sao ta phúc lớn mạng lớn, nhưng mà hiện tại ta đang ở đâu đây? "

" Khi ta tỉnh lại sau cơn ác mộng, ta phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ nó không phải Hoa Điếm, lại càng không phải cung Chiêu Hoa của ta, đây rối cục là đâu ta rối cục là bị cái quần dài gì nữa rồi. "

" Xin chào, lại là ta đây, ta vậy mà lại xuyên không rồi a. "

" Qua lời một nha hoàn tên là A Mẫn ta biết được thân phận hiện tại của mình là nhị tiểu thư Hoa gia tên là Hoa Thiếu Phi. "

" Năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, là cháu gái của thái hậu, con gái của trấn quốc đại tướng quân Hoa Tư Dũng. "

" Trên ta còn có một đại ca tướng quân gọi là Hoa Tư Phong, dưới còn có một tiểu đệ bảy tuổi tên là Hoa Tư Bình. "

" Cái quần đùi gì vậy? "

" Ta còn chưa kịp thích nghi với Hoa quốc tu tiên, lại vì chơi ngu lấy tiếng mà một lần nữa xuyên không. "

" Lần này thì hay rồi, xuyên tơi Khước quốc nhân giới này, mà quốc gia này vừa hay cũng được nhắc đến trong tiểu thuyết của tiểu cao là một quốc gia phồn thịnh được thần minh thiên giới phù hộ lớn mạnh vô cùng. "

" Vua của Khước quốc này, là Đông Phương Vô Dạ nguyên thân hắn là Dạ Tinh chiến thần của thiên tộc xuống phàm gian lịch kiếp. "

" Bất ngờ hơn cả là đất nước này và vị hoàng đế Đông Phương này là người của năm trăm năm sau, khi ta đi theo Thần Trạch thượng thần và sư huynh Tu Minh. "

" Nói như vậy ta hiện tại là đã xuyên không đến năm trăm năm sau, đến Khước quốc, tính toán thời gian thì chưa tròn một năm nữa thôi là sư phụ, tu minh, còn cả ta (Hoa Thiếu) của năm trăm năm sau sẽ đến đây điều tra về việc ma mới xâm nhập trần gian, ta nên làm sao mới phải đây. "

Hoa Thiếu cau mày, từ khi nàng xuyên không bản thân không biết tại sao đã hình thành thói quen khi không có người là sẽ nói chuyện một mình. Hoa Thiếu thấy bản thân có lẽ là đã bệnh rồi, nàng cau mày nhìn bản thân mình trong gương, đúng lúc này, một nha hoàn đẩy cửa bước vào, hướng nàng lên tiếng.

" Tiểu thư, lão gia cho gọi người đến đại sảnh có cao công công đang đợi người. "

A Mẫn lên tiếng cắt dứt suy nghĩ của nàng, Hoa Thiếu thần mắng đám người này ai ai cũng vậy phá nàng suy nghĩ chính là đam mê của bọn họ rồi Hoa Thiếu buồn bực đáp lời:

" Em cứ đi trước ta sẽ theo sau. "

A Mẫn dạ một tiếng rồi đi theo nàng, qua mấy ngày ở phủ tướng quân nàng cũng biết được không ít bí mật cụ thể nàng đã ở đây ba tháng rồi a. Với tính tình thất thường này của nàng đám nha hoàn người hầu trong phủ đã sớm làm quen. Bọn họ luôn nghĩ nàng thay đổi tính cách là do tai nạn hôm đó trên trường đua ngựa. Nàng không biết vì lý do gì mà bị ngã ngựa là đầu bị thương sau khi tỉnh lại thì tính cách thay đổi sở thích thói quen cũng thay đổi như trở thành một người khác vậy.

Ký ức của trước kia cũng quên hoàn toàn ngay cả bản thân mình là ai nàng cũng không nhớ. Mãi đến thời gian gần đây mọi chuyện mới tiến triển hơn. A Mẫn nhìn tiểu thư nhà mình như vậy thì vô cùng đau buồn. Với tính cách này của tiểu thư hiện tại thì không sao nhưng sau hôm nay tiểu thư sẽ phải nhập cung tuyển tú rồi không biết ngày tháng sau này của bọn họ trong cung sẽ sống thế nào nữa.

" Con gái, thỉnh an phụ thân "Hoa Thiếu vừa bước vào sảng đã hành lễ với tướng quân đại nhân phụ thân nàng.

Lão tướng quân thấy nàng tới liền vui vẻ bảo nàng hướng vị công công kia hành lễ sau đó tất cả những người có mặt tại đại sảnh cùng nhau quỳ xuống trăm miệng như một'" ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ". Mọi người hô xong, vị công công kia với chất giọng truyền cảm đi vào lòng đất không khác gì vịt đực của mình the thé đọc thánh chỉ. Nội dung thánh chỉ ngắn gọn là khen nàng hiền lương thục đức, thông minh sắc xảo rất hợp ý vua, tuyên nàng vào cung tham gia tuyển tú.

Nhận chỉ thì lập tức khởi hành, công công kia đọc thánh chỉ xong, mọi người lặp lại câu ngô hoàng nói xong công công đó trực tiếp đưa thánh chỉ cho nàng. Nàng nhận lấy cũng tạ ơn một lần nữa. Cha nàng tiễn vị công công kia ra về nói đoạn cho hắn thêm ít bạc dặn dò hắn chiếu cố tới nàng. Vị công công kia vừa đi khuất mặt bên này cha nàng đã gọi người tức tốc triệu tập ca ca, đệ đệ của nàng về.

Hoa Thiếu có chút không hiểu, chẳng phải ban nãy phụ thân còn vui vẻ sao. Hiện tại trở mặt cũng nhanh thật, nàng có thể nhận ra sự nôn nóng sốt ruột của ông ấy. Phụ thân nàng hết ngồi lại đứng, đi qua đi lại ngó tới ngó lui. Hoa Thiếu gãi đầu khó hiểu mà không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu đành lặng im ngồi ngay ngắn trên ghế chờ ca ca về. Rất nhanh đã nghe thấy trước cửa có tiếng ngựa, sau là tiếng bước chân dồn dập, ca ca nàng vừa đi vừa thở hổn hển bước vào đại sảnh.

" Phụ thân, trong nhà đã xảy chuyện gì, người gọi hài nhi về gấp như vậy là đã xảy chuyện gì? "

" Nước, người đâu lấy nước cho bổn tướng quân. "

Ca ca vừa nói vừa thở hổn hển, Hoa Thiếu thấy huynh mình la khát bèn mang cho hắn một chén nước hắn ban nãy còn hùng hùng hổ hổ cao giọng hiện tại thấy nàng mang nước lại thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ nhẹ nhàng lịch thiệp thái độ từ tốn nhận lấy chén nước uống một cách từ tốn Hoa Thiếu hài lòng cười khen hắn có tiến bộ, tiếp sau đó là đệ đệ của nàng chạy như ma đuổi từ cổng vào, thư đồng cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo.

" Phụ thân, hài nhi có mặt "đứa bé đáng thương đang học ở học viện cũng bị phụ thân dựng đầu gọi về chạy đến mặt đỏ tía tai thế này, Hoa Thiếu cảm thán thuận tiên rót cho tiểu đệ này một chén nước, đứa bé này chẳng khác gì huynh nó lật mặt nhanh hơn lật sách ban nãy còn bộ dạng tắc thở đến nơi giờ lại nho nhã nhận nước cử chỉ ôn thuận tác phong đĩnh đạc rất có giáo dục a.

" Hai đứa về là tốt mau vào thư phòng với ta, Phi Nhi con về phòng nghỉ ngơi trước đi, một lát ta sẽ gọi con. "

Hoa Thiếu nghi hoặc nhìn ba người bọn họ gấp gáp rời đi, có chút khó hiểu. Nhưng cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp về phòng cùng nha hoàn thu xếp hành lý. Vị công công kia cũng có nói với nàng giờ thìn ngày mai xe ngựa sẽ đến đón nàng vào cung. Hiện tại bản thân nàng cũng nên tự lo liệu bản thân là vừa rồi, mới rời khỏi một cái hoàng cung hiện tại lại chuẩn bị bước vào một cái cung khác a. Cung trong cung a.

Điều làm nàng lo lắng nhất chính là phần nhập cung này hoàn toàn không có trong kịch bản. Trong truyện chỉ viết, nàng sự phụ và sư huynh đến Khước quốc nhân giới điều tra âm mưu của ma giới. Ba người tới hoàng cung gặp Đông Phương Vô Dạ nhờ sự giúp đỡ của hắn sau đó chia nhau ra rồi bị lạc. Nàng và sư phụ gặp nạn sư phụ hồn phi phách tán còn nàng thì đau khổ đọa tiên.

Sư huynh Tu Minh sau khi dẹp yên ma tộc thì tới tìm nàng biết được mọi chuyện liền tức giận giam giữ nàng. Trong truyện này vẫn còn rất nhiều chi tiết uẩn tất, nhiều điểm khiến người ta nghi ngờ. Thêm vào đó tác giả vẫn chưa viết xong nên chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Không nói trước được điều gì a, thật là làm người ta lo lắng mà.

" Tiểu thư có phải người đang lo chuyện nhập cung "A Mẫn vừa thu dọn vừa lên tiếng.

" A Mẫn ta có dự cảm không lành, chuyến này ta đi có vẻ như đã định sẵn là có đi mà không có về "Hoa Thiếu buồn rầu nói

" Tiểu thư người đừng lo lắng, người là cháu gái của thái hậu, thái hậu nhất định không để người gặp chuyện đâu "A Mẫn khuyên lơn

Hoa Thiếu im lặng nàng là đang lo vị Thái Hậu kia phát hiện thân phận của mình càng lo do thân phận cháu gái của nàng dẫn đến sự ganh ghét đố kị của người khác, hoàng cung thâm sâu khó lường, hoa đẹp hơn hoa, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, với một đứa giao tiếp xã hội kém như nàng làm sao có thể đấu lại đám nữ nhân hậu cung kia càng nghĩ càng rầu mà.

" A Mẫn bổn tiểu thư mệt rồi ta muốn mục dục em giúp ta chuẩn bị một ít chút"Hoa Thiếu mệt mỏi nói.

A Mẫn vâng lời nhanh chóng đi chuẩn bị, Hoa Thiếu ngầm mình trong nước, thả lỏng tinh thần trong đầu hiện nảy ra một ý nghĩ táo bạo, phải a nàng sẽ làm như vậy, đúng chính là như vậy, không biết nàng nghĩ ra cái gì nhưng mạnh dạn đoán là không phải là thứ gì hay ho, Hoa Thiếu nghĩ xong lại vui vẻ ngâm mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
hinh-anh-anime-co-trang-dep-diu-dang.jpg


(Sưu tầm)

Chương 12: Tiến cung
​

Ánh chiều dần buông cảnh vật qua đôi mắt kẻ si tình nửa thơ mà nửa họa. Nhìn về bầu trời xa kia ánh dương đã dần tắt hoa ngoài vườn cũng chẳng thấy tươi xanh. Ta chờ nàng nơi nhân gian huyền ảo nàng bỏ ta du hý trốn phiêu bồng. Hoa Thiếu vừa đọc vừa tấm tắc khen văn phong cũng mượt mà đó chứ ở cổ đại thoại bản ba xu không ngờ lại hay đến như vậy khiến nàng đọc mãi không ngừng.

Nàng bên này vừa đọc thoại bản vừa nhâm nhi bánh trà. Chẳng thèm để tâm tới bên kia đám nha hoàn đang nháo nhào cả lên chạy đôn chạy đáo chuẩn bị hành trang cho nàng. Chẳng qua là nhập cung thôi mà có cần khoa trương như vậy không? Chỉ thiếu điều mang căn phòng nhỏ này của nàng dỡ ra đóng gói lại mà thôi, hoa thiếu thở dài trong lòng, tiếp tục đọc thoại bản.

"Tiểu thư lão gia cho gọi người đến thư phòng."

Một tiểu nha hoàn từ ngoài đi vào thông báo, Hoa Thiếu chỉ gật đầu kêu nàng ta đi trước dẫn đường còn bản thân thì chậm rãi cất thoại bản sau đó đi theo nha hoàn đó, nàng vừa đến thư phòng đã bị ba người nam nhân trong cái gia này lôi vào dặn dò, tiểu đệ thậm chí không nhịn được mà nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy chân nàng.

"A tỷ, tỷ đừng đi có được không, đệ đệ không muốn tỷ đi đâu a, huhu.."

Hoa Thiếu bất lực ngồi xuống bên cạnh dỗ dành tiểu đệ của mình, đệ đệ vừa nín thì tới lượt cha và ca ca của nàng, cái quần đùi gì vậy, nàng đã tạo nghiệp gì a, đám người cổ đại này đúng là tình cảm phong phú, khóc tới nhập tâm như vậy còn không ngừng miệng,

"Lão phu, chỉ có một đứa con gái bảo bối là con."

"Nay con lại phải gả đi rồi, ta người làm cha như ta thật là không nỡ."

"Ta chẳng mong con gả cho vương công quý tộc, chỉ mong con được gả cho người con yêu, sống một cuộc sống vui vẻ tự tại, không lo lắng vướng bận là ta đây đã an tâm rồi."

"Phi Nhi, ngươi tính khí nóng nảy háo thắng vào cung lỡ có gây họa thì cũng đừng sợ hãi cúi đầu."

"Kẻ nào ăn hiếp ngươi, thì cứ dùng cái doi này đánh cho kẻ đó không thấy mặt trời không cần phải sợ a, phụ thân làm chỗ dựa cho ngươi."

Phụ thận nàng vừa nói vừa lau nước mắt, lấy trên bàn một chiếc roi cửu khúc, đưa cho nàng, thân làm từ vàng rồng roi này tuy nhỏ như uy lực thì không hề nhỏ a, bị doi này đánh trúng nhẹ thì rát da chảy máu nặng thì tàn phế a, đây là bảo vật trấn gia của nội tổ mẫu nàng để lại cha nàng còn không nỡ dùng nay vậy mà lại đưa cho nàng, Hoa Thiếu cảm động không thôi, sống mũi nàng cay cay, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống ôm trầm lấy Hoa lão tướng quân không ngừng rơi lệ.

"Cha là nữ nhi bất hiếu không sau này không chăm sóc được cho cha lại khiến cho phải vì con mà lo lắng."

"Cha.. cha.."

"Thiếu Phi cũng không muốn xa mọi người, nữ nhi chỉ muốn cả đời này được ở bên cha."

Nàng vừa khóc vừa nói, Hoa gia này với nàng từ lâu đã coi như gia đình nơi đây giống với hoa quốc là những nơi nàng yêu quý trân trọng nhất vì ở đây cho nàng cảm giác của tình thân, thứ mà nàng khao khát từ lâu, nàng không muốn đánh mất đi những tình cảm trân quý này, vừa nghe được Hoa Thiếu không muốn đi thái độ của ba người đàn ông trong gia đình này bắt đầu thay đổi ba trăm tám chục độ a, giúp nàng bày kế, phụ thân nói với nàng.

"Phi Nhi, lệnh vua khó cãi, trước hết ngươi cứ theo chỉ nhập cung."

"Sau đó khi thi văn, thì viết chữ cho thật xấu cũng có thể bỏ giấy trắng."

"Chơi cờ thì cờ thì nhất định phải thua."

"Đánh đàn thì cố tình làm dứt dây."

"Đi đứng sao cho thô lỗ, ăn uống thì tùy tiện khó coi, thái độ thì khỏi phải nói không vừa mắt ai thì cứ cho kẻ đó no đòn.. như vậy chắc ăn sẽ rớt."

"Hoa gia không sợ mất mặt, chỉ cần ngươi hạnh phúc vui vẻ là được."

Hoa Thiếu vừa cười vừa khóc như đứa trẻ ốm lấy ba người họ nói cảm ơn, cả nhà bốn người cứ thế ôm trầm lấy nhau. Cùng nhau bàn bạc càng bàn càng hăng, tiếng cười vang vọng khắp thư phòng. Hoa Thiếu sau khi về phòng nôn nóng đến không ngủ được đời này kiếp này cả kiếp trước nữa nàng đã nhịn nhiều rồi hiện tại cuối cùng nàng cũng có cơ hội vùng lên. Sống thật với chính mình, làm điều mình thích, bản thân lại có gia đình làm hậu phương sống chết đúng sai cũng đúng về phía nàng thật là ông trời cuối cùng cũng có mắt a.

Sớm hôm sau nha hoàn đã đến giúp nàng chuẩn bị tư trang y phục. Đám gia đinh thì phụ nàng đem hành lý chuyển ra đại sảnh, nàng còn chưa chuẩn bị xong thì xe đón của hoàng cung đã tới, điều này làm nàng chở tay không kịp. Nhưng hiện tại nàng là ai chứ, đến sớm thì đợi đi a ai đâu rảnh mà tiếp. Nghĩ rồi nàng nói với đám nha hoàn cứ như kết hoạch mà chuẩn bị không cần gấp gáp dù là trời có sập cũng có cha nàng chống.

Nói xong còn không quên cười lớn. Đám nha hoàn vốn quen cảnh này cũng như vậy mà cười theo không khí cũng như vậy mà thoải mái hơn rất nhiều. Trải truốt xong nàng thong thả bước ra đại sảnh. Cha nàng thấy nàng thì vui vẻ không thôi kéo nàng vào bàn ăn sáng còn không quên dặn nàng phải làm theo nhưng gì đã bàn Hoa Thiếu bất lực chỉ biết gật đầu.

Đoàn xa giá đến đón từ giờ sửu đến giờ vẫn chết trân đứng ngoài cổng chịu gió chịu rét. Dù có gõ cửa thế nào thì cổng lớn Hoa gia vẫn không có dấu hiệu là sẽ mở ra a, bọn họ hết cách đành phải chờ. Nguyên lại cũng do Thái Hậu nhớ thương Hoa tiểu chủ này. Nên bắt bọn họ phải đón được nàng trước giờ mẹo để kịp cùng Thái Hậu dùng bữa sáng hiện tại sắp tới giờ mùi rồi mà vẫn chưa thấy bóng nàng ta đâu, bọn ho bên này đã gấp đến không thế gấp hơn được nữa, chuyến này về thái hậu nhất định trách phạt họ, chỉ mong hoa tiểu chủ này có thể khai ân để họ đón được nàng thuận lợi vào cung a, còn không thì bọn họ có chín cái đầu cũng không đủ chén a.

Mắt thấy kế hoạch khởi đầu thuận lợi Hoa Thiếu, vui vẻ từ biệt cha, ca ca và tiểu đệ, sau đó đi mới sai gia đinh mở cửa mang đồ ra. Những thứ nàng mang theo không phải nhiều mà cũng không ít. Đám người cao công công thấy nàng bước ra thì vui nhứ mở hội vội vàng sai người giúp nàng thu dọn sắp xếp tư trang, bản thân không ngừng hối nàng lên kiệu.

Hoa Thiếu mặc kệ hắn tiếp tục cùng gia đình diễn sâu, diễn đã rồi mới cho người phát cho mỗi người trong đoàn đón một túi bạc cho công sức chờ đợi của họ, còn riêng cao công công thì được tặng một viên ngọc quý, đây vừa là tiêng thưởng vừa là tiền thuốc của bọn họ, lần này đến trễ ai cũng không thoát được tội, chút bạc này coi như là bồi thường cho bọn họ, nhận được bạc ai nấy đều vui mừng cúi đầu cảm ơn nàng, vui vẻ hộ tống nàng vào cung. Kiệu vừa đi không xa chỉ thấy ba người đàn ông trong gia đình kia lộ ra một nụ cười quỷ dị thoáng hiện rồi cũng nhanh biến mất, nắm tay nhau nhảy chân sáo vui vẻ vào nhà so với bộ dạng khóc lóc ban đầu của họ hoàn toàn như hai người khác biệt, cùng lúc này Hoa Thiếu cũng không hẹn mà cười lên một cách quỷ dị. Hoàng cung ơi ta đến đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f5f377a46652d304938776f6c52413d3d2d3437303433353630332e313465346436383437343765356238333831383838373035303934372e6a7067


(Sưu tầm)

Chương 13: Không tham tuyển lại vi phi (1)
​

Việc đến trễ lần này không ngoài dự đoán của Hoa Thiếu đã gây nên không ít sóng gió. Vừa tới cổng thành đã thấy một vị công công tóc đã hoa râm hối hả chạy lại không ngừng hối thúc. Còn không quên than thở với Cao công công rằng Thái Hậu đại nộ hiện tại tất cả các tú nữ đều đang phải quỳ tạ lỗi trước Ninh Hy cung. Bọn họ không ngừng cảm thán đoán già đoán non vị Hoa tiểu chủ này tới cùng có pháp lực thông thiên gì ngay cả lệnh của Thái Hậu cũng giám trái.

Hiện Thái Hậu đại nộ cho dù có sủng ái vị tiểu chủ này thế nào thì nàng ta cũng khó mà thoát được trách phạt. Nhưng ít ra nàng ta là con gái trấn quốc đại tướng quân. Thái Hậu dù có khiển phạt cũng sẽ vì thân phận của nàng ta mà vuốt mặt nển mũi không xử nặng nàng ta. Còn bọn họ chỉ là phân nô bộc nhỏ bé không biết lần này có được toàn mạng hay không.

Hoa Thiếu ở bên trong kiệu nghe đến nhập tâm. Hóng hớt vén rèn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cung này trăm mặt như một. Có muốn trốn cũng không biết đường. Đoàn người đi được một lúc thì tách ra đám người mang theo hành lý rẽ sang một hướng khác thẳng tiến tới hành cung dành cho tú nữ. Hoa Thiếu được kiệu đến trước ninh hy cung của thái hậu, chiếc kiệu vừa dừng đã thấy cao công công the thé lên tiếng.

"Hoa tiểu chủ, đã đến Ninh Hy cung thái hậu đang chờ người, xin người mau chóng đi theo nô tài."

Hoa Thiếu nghe vậy thì lên tiếng cảm ơn, rồi nhanh chóng xuống kiệu theo chân cao công công vào Ninh Hy cung. Dọc đường đi Hoa Thiếu không nhịn được mà dò xét xung quanh, cây cỏ hoa lá, lầu son, gác tía, hành cung nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp qua ba ngã rẽ mới tới được chính điện. Bên ngoài điện tú nữ quỳ từng hàng ngay ngắn, khoảng độ ba trăm người. Phải biết rằng trong số này chỉ non nửa là con gái các đại thần, quan viên, thân tộc hoàng thất. Còn lại đều là con gái các gia đình giàu có, thương buôn, chỉ một số ít trong đó là tài nữ. Xuất thân từ các gia đình thôn quê qua nhiều lần khảo thí mới có cơ hội quỳ trước sân rồng gác phượng này quả là không ít cực khổ.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm của các tú nữ này Hoa Thiếu trong lòng có phần ái náy. Nàng đi qua họ đều dùng ánh mắt tò mò, dò xét. Nhìn nàng chỉ hận bản thân không thể lập tức phân thây xẻ thịt nàng. Hoa Thiếu thở dài lần này đúng là chơi lớn quá rồi một lần đắc tội với cả hoàng cung. Còn đám nữ nhân trước mắt này nữa chứ, mỹ mạo ai nấy đều tự thiên tiên nhưng mà lòng dạ thì haizz. Bản thân nàng vừa đi vừa tự cầu phúc cho mình hy vọng bản thân có thể sống đến tập năm trăm.

Bước vào đại điện đập vào mắt nàng là bóng lưng của Thái Hậu, áo bào thêu chỉ vàng, trâm cài tinh xảo. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng lại toát lên phong thái cao quý hơn người, vị công công kia lên tiếng bẩm báo Thái Hậu. Thái Hậu chỉ nhẹ gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho hắn lui ra, tức thì không gian trở về một màn tĩnh lặng ai cũng không dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều nâng cao công xuất vận động của tai và mắt hướng về nội điện hóng hớt. Hoa Thiếu có phần căng thẳng nàng nhẹ nhàng tiến lên hành lễ với Thái Hậu.

"Thần nữ Hoa Thiếu Phi, tham kiến Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương vạn phúc."

Hoa Thiếu nhún người hành lễ với Thái Hậu nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng. Thái Hậu lần này giận nàng không ít, Hoa Thiếu như vậy giữ nguyên tư thế hành lễ đó hơn một tuần trà. Lúc này Thái Hậu mới ngoắc tay gọi tới một vị ma ma lớn tuổi căn dặn điều gì đó rồi mới nhìn tới nàng ánh mắt thâm sâu không rõ vui giận thế nào, một lúc lâu mới lên tiếng.

" Chỉ mới vài tháng không gặp, nha đầu ngươi vậy mà trưởng thành lên không ít, thôi không cần hành lễ nữa lại gần đây cho ai gia nhìn ngươi."

Hoa Thiếu chỉ dạ một tiếng sau đó điều chỉnh lại tư thế ôi cái hông của nàng, cái chân của nàng, a mất hết cảm giác rồi a, tê tê tê chữ tê kéo dài a, nàng di chuyển một cách chậm chạp bước đi có phần loạng choạng, thái hậu thấy vậy liền thở dài đoạn người cũng đứng lên vươn tay đỡ Hoa Thiếu ngồi xuống bên mình trên ghế quý phi, hai tay nắm lấy tay nàng ôn thuận nói.

" Nha đầu này, ngươi đó thật là biết cách làm cho người ta thương tiếc, sao ngươi không nói gì, ngươi hiện tại lại sợ ai gia sao?"

" Nương nương nhân hậu không chấp tội Hoa Thiếu, Hoa Thiếu cảm kích trong lòng."

" Sao con lại sợ người cho được chứ, chỉ là từ sau khi tỉnh lại thần trí con mơ hồ lúc nhớ lúc quên, đã quên đi rất nhiều chuyện, nên nhất thời con không biết mình phải cư xử thế nào cho phải phép."

" Thiếu Phi lo sợ bản thân làm sai sẽ khiến người buồn phiền, người sẽ không cần con nữa, không còn yêu thương con nữa."

Hoa Thiếu rũ mày vẻ mặt tủi thân nhìn Thái Hậu, Thái Hậu vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng thái độ không lạnh không nhạt an ủi nàng.

" Đây cũng không tính hoàn toàn là lỗi của ngươi."

" Do bổn cung thương nhớ ngươi nên mới mong ngươi sớm tiếng cung."

" Năm xưa ai gia đã hứa với nương ngươi, khi ngươi trưởng thành sẽ đón ngươi vào cung cùng hoàng thượng sánh đôi long phượng hoàn thành lời hứa của nương ngươi và tiên hoàng hậu."

" Ngươi từ nhỏ đã lớn lên bên gối ai gia, tính tình ngươi thế nào ai gia sao mà không rõ, chỉ là hiện tại người thay đổi quá nhiều khiến ai gia thật là kinh hách."

" Thái hậu nương nương, Thiếu Phi biết người thương con nhất."

" Thiếu Phi cũng là thương người nhất chẳng qua là do đêm hôm trước trong phủ có tiệc mừng trên dưới trong phủ đều mệt mỏi ngủ say, mà đoàn rước thì tới sớm mới khiến Thiếu Phi không kịp chuẩn bị."

" Nương nương người cũng rõ hơn ai hết tính tình của phụ thân, phụ thân là không muốn gả con đi a,..." Hoa Thiếu bên cạnh nghe vậy vội vuốt đuôi.

Thái hậu nghe xong thì bật cười bà nói với Hoa Thiếu cha nàng ngoài lạnh trong nóng nhìn có vẻ uy dũng lạnh lùng nhưng thật ra là kẻ mau nước mắt còn nhớ năm đó khi hắn theo đuổi mẫu thân nàng, bla bla... Thái Hậu càng kể nàng càng hỏi thêm vào đâm ra nói một hồi không may lại nó tới khi mặt trời xuống núi. Ngay cả ý định trách phạt ban đầu của Thái hậu cũng đã biến đâu không thấy. Chỉ thấy bà vui vẻ nắm tay nàng bước ra trước điện cảnh tượng trước mắt này làm Hoa Thiếu hết hồn, đám tu nữ kia thế mà vẫn phải quỳ, quỳ từ sáng tới tối luôn. Vậy lúc đó thái hậu kêu ma ma đi làm gì đó không phải là ra tuyên chỉ tha cho họ sao, kẻ đầu xỏ là nàng đã đến rồi kẻ không liên quan như họ đáng lẽ phải được tha chứ hiện tại lại quỳ hết thảy ở đây chịu tội dùm nàng, mà nàng lại quên mất bọn họ a.

Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi Hoa Thiếu hướng thái hậu cầu tình cho bọn họ. Còn nhận hết lỗi về mình, nhưng chỉ thấy Thái Hậu hừ lạnh quay người bước đi. Hoa Thiếu không hiểu đầu cua tai heo gì cũng nối bước đuổi theo không phải vì nàng đến trễ mà hại bọn họ sao? Đây rốt cục là chuyện gì? Hoa Thiếu nghi hoặc đến bên Cao công công dò hỏi.

Qua lời Cao công công thái hậu tức giận phạt đám tú nữ này. Không phải vì nàng mà là vì bọn họ trong lúc nhận phòng xảy ra mâu thẫn cư cãi lẫn nhau. Còn chưa chính thức nhập cung đã bắt đầu chia bè chia cánh. Vừa hay cảnh này bị thái hậu đi qua nhìn thấy nên mới phạt họ quỳ ở đây. Còn về chuyện của nàng thái hậu sớm đoán ra cha của nàng trấn quốc đại tướng quân sẽ không dễ gì để nàng vào cung. Nên chỉ cần nàng chịu đi theo bọn họ thì có nửa đêm tới thì cũng chẳng sao.

Hoa Thiếu nghe vậy thì khó hiểu không thôi, A Mẫn lúc này từ hành cung đi đến theo lệnh thái hậu đưa nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi sau đó tới ninh hy cung dùng thiện, nàng đem chuyện này kể cho A Mẫn. A Mẫn liền cười nói với Hoa Thiếu rằng cha của Hoa Thiếu trước giờ luôn ở biên cương trấn thủ, rất ít về nhà mà nàng từ nhỏ được thái hậu đưa theo lên Phật Tích Tự trên Thiên Chỉ Sơn tu hành. Cha con ít gặp mặt mà tính tình của nàng cũng ngày càng giống các ẩn sĩ nơi đó còn phát nguyện cả đời không xuống núi không muốn vướng hồng trần.

Sau khi cha nàng biết được bèn xin hồi kinh đến gặp thái hậu, hai người vậy mà cãi nhau to, không ai nhường ai nàng vì muốn yên truyện nên theo cha nàng về phủ. Thái hậu cũng vì vậy lần nữa hồi kinh, nhưng tính tình nàng vẫn như vậy cả ngày cứ thích một mình ai làm gì cũng không nói không giận, làm cha nàng vô cùng lo lắng, vì vậy ông một lần nữa tiến cung sông chết bắt đền thái hậu nói bà ấy dạy hỏng nữ nhi của mình. Thái hậu sau khi biết tình trạng hiện tại của nàng thì lo lắng không thôi nhiều lần triệu nàng vào cung nhưng phụ thân nàng lần nào cũng sống chết ngăn cản, lại thêm hôm săn thú đó thái hậu lại kêu nàng tới kết quả nàng bị thương nặng hôn mê còn chuyện sau này thì nàng biết rồi đó.

Hoa thiếu lúc này mới vỡ lẽ ra, thái độ của cha nàng, ca ca đệ đệ, hóa ra lại là như vậy, hóa ra lại là như vậy. Nàng vui vẻ theo A Mẫn về phòng, sau khi dùng thiện thái hậu cũng không giữ nàng lưu lại mà chỉ kêu Tô ma ma, cũng chính là vị ma ma hồi sáng nàng gặp dẫn nàng về cung, còn đám tú nữ kia vẫn phải quỳ đến giờ nước không được uống cơm cũng chả có mà ăn, không ít người đã chịu không nổi mà ngất xỉu được thái giám đưa về hành cung. Hoa Thiếu thở dài phận tằm thì phải nhả tơ mới là cái kén mà đã không an phận rồi, đáng đời, nhưng cũng kệ không phải tất cả họ đều làm sai chỉ có một số thành phần đứng đầu thôi mà tất cả phải chịu tội.

Hoa Thiếu mủi lòng trời sinh thiên lương nên dù không thích cũng phải lương thiện tới cùng nàng một lần nữa cầu tình thay bọn họ, may thái hậu vui vẻ nên tha cho họ chỉ phạt bọn họ chép năm trăm lần nữ tắc đến giờ ngọ ngày mai thì nộp cho người một chữ cũng không thiếu kẻ nào không nộ đủ sẽ bị trục xuất khỏi cung. Hơ hơ thái hậu cái này người cũng là đùa quá vui rồi a chép năm trăm lần mai nộp giờ ngọ cái này sao ngài không nói là muốn mạng của bọn họ đi. Nàng bước ra từ trong điện nói với bọn họ những gì thái hậu vừa nói, nàng vừa dứt lời thì không ít các tú nữ như diều đứt dây toàn thân mền nhũn ngã xuống, khung cảnh trước điện có hơi loạn. Hoa Thiếu cau mày lên tiếng phân phó cũng nữ thái giám đưa chủ tử họ về điện còn không quên căn dặn họ nhỏ tiếng tránh làm phiền đến thái hậu, dẹp loạn xong nàng nhìn Tô ma ma lắc đầu, ma ma nhìn nàng vui vẻ cười nói.

" Hoa tiểu thư người đúng như thái hậu nương nương đã nói thật là có phong thái của kẻ đứng đầu."

Còn chưa đợi nàng phản ứng thì đã nghe tiếng thái hậu gọi Tô ma ma, Tô ma ma chỉ cúi đầu với nàng rồi nhanh chân vào điện, Hoa Thiếu lắc đầu bất lực mang theo A Mẫn rời đi, đêm đó hành cung nơi nàng ở trừ phòng nàng ra tất cả các phòng khác đều sáng đèn ai nấy cố sức chép lấy chép để chỉ mong qua được kiếp này. Hoa Thiếu nằm trên giường nghe tiếng hỗn loạn bên ngoài thì bực dọc không thôi, bọn họ không ngủ cũng phải để cho nàng ngủ chứ cái đám người này tốt nhất là bị trục xuất cả đi trả lại giấc ngủ yên tĩnh cho tiểu gia.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
hinh-anh-anime-co-trang-nu-dep.jpg


(Sưu tầm)

Chương 14: Không tham tuyển lại vi phi (2)
​

Vì sự việc lần này tú nữ cứ như vậy mà giảm hơn phân nửa. Ai nấy đều lấy làm lo sợ mà những kẻ qua được đại nạn lần này thì âm thầm vui mừng vì bọn họ đã loại được không ít đối thủ. Qua ba ngày nghỉ ngơi bọn họ bước vào lượt thi đầu tiên, hôm nay thi văn đề bài là "tâm mong cầu gì thì nguyện vào thư, tâm thành tắc ứng". Nhìn đề bài này hoa thiếu chỉ thở dài chống cằm cảm thán vị hoàng đế này cũng quá ưa hào phóng rồi chứ muốn gì thì xin đấy, bảo người ta xin vậy có cho không.

Hoa Thiếu bĩu môi ngó dọc ngó ngang chỉ thấy một đam nữ nhân cắm đầu cắm cổ viết có người lại còn thay giấy liên tục nữa chứ. Xin gì mà xin dữ vậy, viết đến cả mấy trang giấy coi bộ lần này hoàng đế sẽ bị đám nữ nhân này xin đến thân tàn ma dại. Những ý nghĩ xấu xa cứ như vậy mà hiện lên trong đầu Hoa Thiếu. Nàng như vậy mà hả họng cười lớn, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Cả Thái Hậu cũng đang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, ý thức được việc làm của bản thân.

Nàng cười trừ gãi gãi mặt viết bốn chữ to rõ lên mặt giấy "ta muốn xuất cung", viết xong còn vui vẻ vẽ thêm một cái icon mặt cười vào đó, vẽ xong thì vỗ mông đứng dậy nộp bài trong ánh mắt trầm trồ của mọi người, bọn họ đều đã nghe qua danh tiếng của nàng lại biết nàng rất được thái hậu sủng ái nên vô cùng đố kị nàng, mà hành động của nàng lúc này vừa đúng lúc khơi lên địch ý trong lòng bọn họ, nàng thi văn xong thì vui vẻ đến bên Thái Hậu, Thái Hậu thấy nàng vui vẻ liền hỏi nàng.

"Phi Nhi ngươi thấy đề thi này thế nào, đề thi lần này là do đích thân hoàng thượng đề ra."

"Ai gia, thấy ngươi nộp bài rất sớm lại còn vui vẻ như vậy có thể thấy đề bài này bệ hạ cho quả là quá dễ dàng rồi".

Hoa Thiếu nghe xong cũng không quá bất ngờ, chỉ cười và khen.

"Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, theo phi nhi thấy thì đề thi lần này bệ hạ ra đề rất hay rất tâm lý."

"Không quá khó mà cũng không quá dễ, rất thích hợp để tuyển trọn được những gương mặt vàng trong làng tham vọng a."

Thái hậu nghe nàng lèm bèm bèn gõ lên đầu nàng, cười sủng nịnh, hỏi nàng trong đám tú nữ này nàng nhìn có thuận mắt ai không, nếu thuận mắt liền ban cho nàng, ban cho nàng nàng khá bất ngờ nhìn Thái Hậu. Thái Hậu vậy mà lại bơ đẹp nàng tiếp tục hướng đám tú nữ mà quan sát. Thi văn xong bọn họ thi đến cầm nghệ, không ít các khúc nhạc hay được tấu lên. Hoa Thiếu ung dung ngồi nghe, vừa nghe vừa ăn bánh ngọt do A Mẫn đút cho, phần này nàng nàng đã có chuẩn bị cả, chỉ chờ đến tên để lên thể hiện thôi. Tú nữ thi tài bên dưới không ngớt tiếng vỗ tay, tới lượt nàng lên thì cả khán đài im bặt mấy trăm con mắt như dán chặt vào nàng xem xét từng cử chỉ hành động của nàng như muốn chờ xem nàng bị xấu mặt.

Hoa Thiếu mặc kệ bọn họ đánh lên khúc thập diện mai phục càng đánh càng hăng đánh đến đứt cả dây đàn. Đàn đã đứt dây khúc đã tận nàng ung dung thổi thổi đầu ngón tay hài lòng cười một nụ cười quỷ dị sau đó hướng Thái Hậu cúi đầu hành lễ, từng bước đỏng đảnh xuống khỏi đài. Nhìn sắc mặt ngơ ngác mắt chữ a miệng chữ o của đám người này Hoa Thiếu liền khoái trí không thôi. Lần này nàng rớt chắc khặc khặc. Hoa Thiếu bên này mải mê đắc ý không biết được ở một góc xa khán đài có một đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, môi mang theo nụ cười thích thú, người này chính là liễu hà huệ trong tưởng tượng của nàng cũng chính là vị hoàng đế thủ thân như ngọc không gần nữ sắc a.

Đông Phương Vô Dạ từ đầu đến cuối đều đứng một góc xa khán đài để quan sát. Hắn phát hiện trong đám tú nữ thi đấu dưới đài có một tiểu bất điểm vô cùng thú vị chẳng những hiểu được ý hắn. Lại còn như vậy khiêu khích hắn, tuy khúc nhạc kia có phần hỗn loạn. Nhưng giai điệu của nó thì thật khiến người ta kinh hách vô cùng, còn về dây đàn bị đứt kia hắn cho rằng là bản thân nàng cố ý. Nàng làm vậy là để che dấu thực tài, để thu hút sự chú ý của hắn, hay nàng có mục đích khác, khóe miệng hắn con lên một nụ cười quỷ dị.

Thi tới thi lui cuối cùng cũng xong. Hoa Thiếu âm thầm vui vẻ. Khi chơi cờ nàng cố tình tỏ ra ngu ngơ cả quân cờ cũng không biết đặt còn cố ý hất đổ bàn cờ để vờ nhận thua. Khi vẽ tranh thì cố tình đem màu vẽ hất tứ lung tung lên giấy còn văng vào y phục của một tú nữ tên là Tô Nhật Thanh. Nhìn những vệt màu loang lổ trên giấy nàng chấp bút viết qua loa vài chữ đóng cái ấn nhỏ lên thế là xong một bức tranh trù tượng ha ha.

Khi làm thơ nàng cố ý dùng những từ ngữ nhạy cảm dễ gây hiểu lầm khiến đám nữ nhân kia đỏ mặt tía tai, thái giám cung nữ thì nhìn nhau cười khúc khích. Thái Hậu cũng phải lắc đầu, những điều này trong mắt Đông Phương Vô Dạ không hiểu kiểu gì lại thành tâm tư đơn thuần, đáng yêu, hắn thật sự muốn xem nàng xin thứ gì, liền tuyên thái giám mang bài thi của nàng đến. Chỉ thấy trước mắt vỏ ven bốn từ ta muốn xuất cung, tức thì nụ cười của hắn càng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết hóa ra là như vậy, ngươi như vậy là muốn xuất cung được trẫm sẽ khiến ngươi phải hối hận.

Rất nhanh sau đó danh sách đạt tuyển và điểm số các hạng mục đều được viết lên bảng vàng trong đó tú nữ nào hoàn thành tốt ba trong năm hạng mục gồm viết, vẽ, chơi đàn, chơi cờ, làm thơ, sẽ được vào Phương Minh điện diện khiến hoàng thượng và thái hậu đồng thời nhận sắc phong. Tú nữ được chọn sắc phong sẽ được hoàng thượng ban hoa, màu hoa tượng trưng cho phân vị lần lượt là, đỏ là chủ lục cung biểu trưng cho chính cung hoàng hậu, vàng, cam, lục, lam, đều dùng để biểu thị cho nhất phẩm phi tần đứng đầu là màu vàng, hoa màu tràm dành cho các chiêu nghi, hoa màu tím và các tần thiếp, các hoa màu hồng màu, trắng, dành cho các quý nhân, mỹ nhân, tài nhân, lương đệ.. đương nhiên hoa này đều là hoa vải, màu hoa càng thẫm phân vị càng cao.

Chỉ có thể nói là thiên mệnh khó tránh nàng làm tới mức này mà chỉ rớt mỗi bộ môn chơi cờ, bốn hạng mục còn lại đều đậu với điểm rất cao, hoàng đế còn khen nàng có sáng tạo ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, ô mai chuối Hoa Thiếu không dám tin vào mắt mình kẻ cầu rớt như nàng lại đạt điểm tốt đa đứng tóp đầu được biểu dương khen thưởng, cái này có được tính là thời tới cản không nổi không a. Hoa Thiếu bên này còn đang sốc thì bên kia đã cho lệnh tuyên tú nữ mà cái tên được gọi đầu tiên chính là nàng, thật sự là muốn té xỉu mà, hiện tại nàng xỉu có được hay không. Vị công công tuyên chỉ đến gọi nàng, còn trước mặt đám đông chúc mừng nàng, khiến nàng có chút khó xử, hết cách hiện tại chỉ biết tới đâu hay tới đó thôi, nàng nối bước theo vị công công kia đến Phương Minh điện thái hậu thấy nàng liền vui vẻ vô cùng, nàng bước vào giữa điện nhún mình hành lễ.

"Thần nữ Hoa Thiếu Phi, tham kiến hoàng thượng, tham kiến Thái Hậu".

Thái hậu vươn tay kêu nàng lại gần bà nắm lấy tay nàng hướng hoàng đế vui vẻ nói.

"Bệ hạ, đứa trẻ này là nhi nữ của trấn quốc đại tướng quân."

"Từ nhỏ đã theo hầu hạ bên cạnh ai gia lại cùng bệ hạ đã có hôn ước nay vừa lúc kết thành lương duyên."

"Sinh cho ai gia một tiểu tôn tử, ai gia dù có chết cũng cam lòng."

"Mẫu hậu ngài đã quá lời, ý của mẫu hậu thân nhi đã rõ."

"Thiếu Phi muội muội rất vừa ý trẫm, vậy trẫm phong nàng ấy làm phi mẫu hậu thấy thế nào."

Đông Phương Vô Dạ vừa nói vừa thuận tay lấy từ trên bàn một bông hoa vải màu vàng cài lên tóc nàng, Hoa Thiếu sững sờ nhìn hắn rồi lại nhìn thái hậu vẻ mặt ngơ ngác, phải đợi thái hậu nhắc nhở nàng mới hành lễ tạ ơn. Đông Phương Vô Dạ từ đầu đến cuối đều thu lại hết nơi đáy mắt từng cử chỉ hành động của nàng quả là đáng yêu, hắn trước giờ chưa từng thấy nữ nhân nào đáng yêu như nàng. Hoa Thiếu được hắn bạn cung Phương Hoa cung điện này chỉ cách Thừa Chính cung của hắn ba dãy hành cung là cung điện mà phi tần nào cũng mơ ước, không những tiện nghi mà còn được gần hoàng thượng. Ai vui thì nàng không biết chỉ riêng nàng thấy nó không có vui vẻ gì a, lúc nàng chuẩn bị đi hoàng đế đó còn nhìn nàng thân thiết.

"Ái phi, đi thong thả trẫm có thời gian sẽ đến thăm nàng."

Hay cho một từ ái phi quạo thiệt sự Hoa Thiếu ỉu xìu từng bước theo vị công công kia rời đi. Đám tú nữ kia thấy nàng buồn bã bước ra thì vui vẻ trong lòng ai nấy đều không ngừng bàn tán bọn họ không thấy hoa của nàng, tưởng rằng nàng như vậy mà bị hoàng thượng chán ghét, ngay cả một phân vị cũng không cho nàng đứng đầu thì sao khen thưởng thì sao cũng chẳng qua là vì thân phân nhị tiểu thư phủ trấn quốc hay sao, được thái hậu nâng đỡ thì thế nào chẳng phải cũng bị hoàng thượng chán ghét hay sao, đam tú nữ vui vẻ ra mặt.

"Các cô xem trên đầu nàng ta nhiều thêm một đóa hoa vàng" Một tú nữ lên tiếng làm cả bọn họ như chết lặng.

"Cái gì là thật sao?",

"Ta không tin",

"Đúng là có thật a",

"Ta cũng nhìn thấy",

"Ta cũng vậy"

"..."

Khung cảnh trước điện mà hỗn loạn, cao công công bên cạnh thái hậu lúc này mới lên tiếng răn đe.

"Ta nói cho các vị này, nơi đây là Phương Minh điện bệ hạ và thái hậu đều đang ở bên trong."

"Nếu để hoàng thượng, thái hậu nổi giận các vị có mười cái đầu cũng không đủ chết a."

"Ta khuyên các vị nên quản cái miệng của mình cho tốt một chút a đừng để làm hại đến người khác a."

"Được rồi các vị sau đây đi theo nô tài a."
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
3c8bfb4016333e7d0a8f94568887bf3c--phan-asian-beauty.jpg


(Sưu tầm)

Chương 15: Không tham tuyển lại vi phi (3)
​

Nhóm tú nữ nghe cao công công lên tiếng bèn im lặng, thẳng hàng ngay lối theo tên từ từ tiến vào Phương Minh điện. Đông Phương Vô Dạ vẻ mặt lạnh lùng hàn mâu khép hờ còn chưa thấy mặt mũi tú nữ kia đã tiện tay ném cho nàng ta một bông hoa trắng. Vẻ mặt tú nữ kia thoáng buồn tiếp đó liền hành lễ tạ ơn rồi theo công công lui ra ngoài điện, số tú nữ tiếp theo cũng không mấy khả quan hơn, không phải là hoa trắng thì cũng là hoa hồng lần lượt là mỹ nhân, tài nhân, mà các vị tài nhân, mỹ nhân.

Theo thói quen của Đông Phương Vô Dạ, hắn sẽ đem các nàng tặng cho các quan viên làm thị thiếp. Số khác thì để dành hòa thân, vậy nên những tú nữ đạt tuyển này các nàng ấy mơ hồ đã bước một chân vào cửa tử. Ân sủng thì không tới lượt còn bị đem làm vật thí cho các giao dịch chính trị. Thái hậu nhìn vẻ mặt buồn rầu của những tú nữ được ban hoa trắng này chỉ biết lắc đầu thương tiếc đều là các cô nương tốt hoàng đế vậy mà chẳng vừa mắt được ai.

Hai tốp tú nữ trước tiến vào đều trở ra với nét mặt ủ dột, có cô không kìm được mà nức nở lập tức được cung nữ thái giám đưa về cung. Trên tay các nàng ấy đều là hoa vải trắng và hồng, những tú nữ còn lại nhìn thấy vậy kẻ thì thương tiếc. Kẻ thì lộ ra vẻ vui mừng, không biết là do ban hết hoa trắng và hồng hay do gia thế của các nàng mà những tốp tú nữ sau này đã dần xuất hiện không ít hoa màu lam, màu tràm, màu tím, các tú nữ nhận được hoa này đa phần là con gái các quan viên triều đình màu hoa cũng tượng trưng cho thân phận của các nàng.

Nổi bật trong số tú nữ đó là Hoàng Yến Oanh nàng ta là nhi nữ của tả tướng đương triều nên được ban hoa vải màu cam, phong làm Vinh Phi được ban cung Ngân Xương và Dương Xuân Nghi nàng ta là nữ nhi của hữu tướng liền được ban hoa lục phong làm Dương Phi ban cung Thừa Lạc. Xếp theo phân vị thì bọn họ đều xếp sau Hoa Thiếu, nàng hiện tại liền vô tình trở thành nữ nhân có quyền lực đứng thứ hai hậu cung sau thái hậu, Hoa Thiếu nằm trong Phương Hoa cung không ngừng cảm thán, gian phòng trước kia nàng ở đã đủ đẹp đủ xa hoa rồi a, hiện tại cái cung điện vừa to vừa tráng lệ xa hoa thế này thật là biết cách cho người ta cảm giác hư vinh mà.

"Nô tỳ A Mẫn tham kiến Thiếu Phi nương nương, nương nương A Mẫn đã làm theo những gì người phân phó, cho người đi nghe ngóng tin tức, quả như những gì nương nương từng nói mọi thứ từ sớm đã được định đoạt sẵn cả rồi."

"Haizz, kiếp số đây chính là kiếp số, đã không tránh được, vậy chỉ còn cách đối mặt thôi."

"Bên phía phụ thân ta hẳn người đã biết."

"Vâng thưa nương nương lão gia dặm người cứ theo kế hoạch mà làm, nếu có thay đổi người sẽ đích thân tới gặp nương nương."

"Em về bẩm với lão gia, ta đã hiểu rõ, dặn dò lão gia phải cẩn thân nhất cử nhất động, đừng để kẻ xấu có cơ hội ám toán, ta thân tại hậu cung có rất nhiều chuyện không tiện làm, em thay ta.."

"Dạ, thưa nương nương A Mẫn đã hiểu, nô tỳ lập tức đi an bài."

"Được rồi em đi đi, ta muốn nghỉ ngơi"

Sau khi A Mẫn rời đi, Hoa Thiếu thở dài mệt mỏi sắp tới sẽ là một trận đánh lớn được ăn cả, chỉ có thể là được ăn cả, nếu như thất bại hậu quả sẽ vô cùng khó lương, nàng hít một hơi sâu bày ra vẻ mặt điềm tĩnh tự diễu chính mình, nàng chỉ cầu được bình yên nhưng vận mệnh lại sắm cho nàng một vai diễn hà cớ gì mà không diễn đến cùng. Hoa Thiếu bật cười nụ cười dần trở nên thâm hiểm ánh mắt cũng lạnh đi đôi phần.

"Người đâu, bổn cung muốn mục dục căn y"

"Vâng thưa Thiếu Phi nương nương"

"Khoan đi đã ngươi tên là gì, ngẩn đầu lên để bổn cung xem kĩ ngươi."

"A Uyển, ngươi.."

"Bẩm nương nương, nô tỳ tên là Tiểu Vy, nô tỳ theo lệnh Cao công công cùng các tỷ tỷ khác đến hầu hạ nương nương"

"Ồ vậy sao, được từ nay tên ngươi là A Uyển ngươi và A Mẫn sẽ theo bổn cung trở thành cung nữ thiếp thân của bổn cung, ngươi có bằng lòng."

"Nô tỳ tạ ơn nương nương ban tên, nô tỳ được nương nương coi trọng là phúc ba đời của nô tỳ."

"Nô tỳ, nguyện vì nương nương vào dầu sôi lửa bỏng có chết cũng không từ."

"Được rồi được rồi, ngươi mau chuẩn bị đi."

Ngâm mình trong thùng tắm lớn, Hoa Thiếu thở dài nha hoàn ban nãy quả là vô cùng giống với A Uyển của nàng từ gương mặt đến lời nói chỉ có điều nha đầu này so với A Uyển có phần trầm ổn hơn. Lại rất thông minh, xem chừng tâm cơ của nàng ta cũng không đơn giản. Tiếp cận nàng không biết vì mục đích gì, Hoa Thiếu từ từ ngụp xuống nước. Một lúc lâu thì trồi lên nàng lấy tay lau đi nước trên mặt, thở dốc lưng tựa vào thùng tắm từ khi nàng xuyên không đến đây bất giác đã trở nên đa nghi như vậy. Mỗi lần sinh mạng được tái sinh là mỗi lần Hoa Thiếu thêm trân trọng này bắt đầu yêu quý mạng sống của mình nàng không muốn bản thân một lần nữa lại chết đi trong sự mờ nhạt và vô ích.

Lần này nàng sẽ sống thật tốt thật vui vẻ dù có chông gia nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục sống. Nàng không hy vọng bản thân thay đổi được tương lại chỉ mong bản thân trân trọng và yêu quý hiện tại. Tào Tháo có câu, "dùng người phải tin, không tin thì không dùng". Vào giây phút đó nàng đã chọn dùng nha đầu kia vậy hiện tại hà cớ gì lại nghi ngờ cô ấy. Cô gái này giống A Uyển đến vậy mà A Uyển lại trung thành với nàng đến vậy, chỉ mong nàng ta không phản bội nàng.

Rất nhanh sau đó A Mẫn đã trở lại cùng một đám cung nữ và thái giám mang bữa tối đến cho Hoa Thiếu, nàng nay đã tại vị cao nên lượng thức ăn và độ hoành tráng của món ăn cũng tăng lên, chỉ mình nàng mà cả một bàn thức ăn, từ màu sắc đến hương vị đều khiến người ta thèm nhỏ dãi, lên món xong A Mẫn phân phó đám thái giám và cung nữ ra bên ngoài còn mình và A Uyển sẽ ở lại để hầu nàng dùng bữa. Mắt thấy cung nữ thái giám rời đi, A Mẫn liền thong thả ngồi xuống bên cạnh nàng lấy ra trong mình một cái chén một đôi đũa, tư thế như chuẩn bị ăn A Uyển thấy hành động này của A Mẫn thì sợ hãi vô cùng bèn lên tiếng can ngăn.

"A Mẫn tỷ, tỷ đây là muốn dùng bữa cùng nương nương sao?"

"Đúng á! Trước giờ ta và tiểu thư đều ăn chung như vậy."

"A Mẫn tỷ trước đây là tỷ và nương nương thân thiết thế nào ta không biết, nhưng hiện tại nương nương thân phận đã khác."

"Tỷ không nên tùy tiện như vậy, để kẻ khác nhìn thấy sẽ làm ảnh hưởng đến nương nương."

A Mẫn nghe xong những lời A Uyển nói cảm thấy vô cùng có lý cho dù tiểu thư đối xử rất tốt với nàng trước giờ không câu nệ tiểu tiết nhưng hiện tại người đã là nhất phẩm quý phi thân phận tôn quý, lại thêm bọn họ thân tại hậu cung khó tránh tai vách mặt rừng, nghĩ vậy a mẫn liền đứng dậy đi sang một góc đứng chung với A Uyển. Hoa Thiếu thấy vậy thì bất lực lôi hai nha đầu kia mỗi người nhấn vào một ghế.

"Bổn cung lệnh cho hai ngươi cùng bổn cung ăn hết bàn thức ăn này."

"Nhưng mà nương nương A Uyển thân phận thấp hèn sao dám ngồi cùng bàn với nương nương."

"A Thị Uyển ta nói cô nghe nhập gia phải tùy tục nương nương nhà chúng ta hiền lành nhân hậu, cô mau ăn đi đừng phụ tâm ý của nương nương."

"Nhưng nô tỳ.."

"Ăn, hai người các muội tập trung ăn cho ta, cái thìa này cho A Uyển, đây cho muội cái đĩa này mau ăn đi."

"Nương nương.."

"Ta nói A Uyển ăn đi không được khóc, thức ăn sắp bị muội khóc cho nguội hết luôn rồi."

Qua sự thông não của nàng và A Mẫn. A Uyển thành công giác ngộ, một lòng một dạ thề sống thề chết theo nàng. Những hành động này hệt như A Uyển trước kia khi nàng còn ở Hoa quốc, cũng là cô bé đơn thuần. Người ta tốt với mình một chút liền xem người ta như bồ tát sống mà thờ lạy. Hoa Thiếu cười cười nàng từ chỗ nha đầu A Uyển này moi được không ít thông tin về hoàng cung này. A Uyển nói cô tuy mới vào cung không lâu, có rất nhiều chuyện đều là nghe người khác kể lại, hơn nữa những nha hoàn hầu hạ cho các vị phi tần mới đều là người thân quen của cô.

Nên nếu Hoa Thiếu cần gì cô ấy sẽ giúp đỡ hết lòng. Về đám nữ nhân kia nàng vốn không tiếp xúc nhiều, cũng không có thời gian nhìn xem dung mạo các nàng ra sao, đến tên họ ra sao nàng còn chưa biết hết, từ lúc nhập cung đến nay nàng đều là ở chỗ thái hậu, cùng thái hậu trò chuyện ngay cả hoa viên nàng cũng chưa từng đặt chân tới nay lại phải chung dụng cùng những người xa lạ khiến nàng có phần không thoải mái. Nàng vừa đến đây cung điện nơi mình ở cũng chưa đi hết, người hậu kẻ hạ cũng chả buồn để tâm hiện tại cha nàng đã nhắc nhở dù có muốn hay không đã leo lên lưng cọp rồi, cưỡi được bao lâu thì cưỡi bấy lâu. Nàng phân phó A Mẫn chuẩn bị một ít đồ và phục sức, buổi thỉnh an ngày mai nàng đây phải là tâm điểm a.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
f97b56210a131d4d65f28d70fd75f872.jpg


(Sưu tầm)

Chương 16: Kỳ Phùng địch thủ - A thì ra ngươi chọn cái chết
​

"Ta là Hoa Thiếu, là người của thế kỷ hai mươi mốt."

"Vì một sự cố ngoài ý muốn mà xuyên không lần hai trở thành Hoa gia nhị tiểu thư Hoa Thiếu Phi."

"Trời xui đất khiến vốn không tham tuyển, lại ngoài dự đoán trở thành nhất phẩm quý phi, quyền hành chỉ sau đứng sau Thái Hậu."

"Hậu cung này hiện là thiên hạ của ta rồi ha ha ha." Hoa Thiếu vui vẻ trong lòng.

"Thiếu Phi nương nương, đến giờ phải rời giường rồi."

Cánh cửa khẽ mở một cung nữ thân mặc hồng y tay bừng chậu nước rửa mặt từ từ tiến vào, nhẹ nhàng đặt chậu nước qua một bên, sau đó cẩn trọng đị đến bên cạnh Hoa Thiếu, nàng hé mắt nhìn thấy sắc trời đã hừng sáng, vốn muốn vươn mình ngồi dậy, bỗng từ bên trên một ánh sáng lóe lên, tia nắng rọi chiếu vào nữ tử bên ngoài màn thứ phát ra ánh sáng đó là một thanh đoản kiếm. Hoa Thiếu còn chưa kịp phản ứng thì thanh đoản kiếm đó đã từ trên cắm xuống, nữ tử kia cũng lao bổ về phía nàng, may mà nàng mạng lớn tránh thoát một kích trí mạng này, lăn qua một bên, nữ tử kia cũng chẳng chịu thua liên tục hướng nàng truy sát.

Hoa Thiếu vung chân đá bay đoản kiếm của ả hai người lao vào vật lộn, Hoa Thiếu trước kia có luyện qua kiếm pháp và võ công trong bí tịch của sư phụ vậy nên rất nhanh chóng nữ thích khách kia bị nàng trói lại, vốn định tra hỏi nàng ta nhưng nàng ta đã cắn lưỡi tự vẫn. "Ngu trung", nàng mắng trong lòng, hoàng cung này đúng là nơi ăn thịt người, nàng mới thăng vị ngày đầu tiên còn chưa kịp vui mừng hưởng lạc, xém chút là về trầu ông bà luôn rồi, rốt cục kẻ này có ý gì, ra tay nóng vội như vậy, muốn một lần tiêu diệt nàng rốt cục là với nàng oán thù sâu đậm dường nào, nay thích khách đã tự vẫn, manh mối cũng như vậy mà đứt đoạn tam thời không thể bức dây động rừng, còn cái xác này, Hoa Thiếu liếc nhìn thi thể kia nụ cười trở nên nham hiểm, kiếm chuyện với nàng, à thì ra ngươi chọn cái chết. Cứ chờ đó.

"A Uyển, A Mẫn."

"Chúng nô tỳ tham kiến Thiếu Phi nương nương."

"Nương nương, người gọi chúng nô tỳ sớm như vậy để làm gì?"

"A Uyển em ra ngoài đóng cửa lại, phân phó mọi người tạm thời lui ra, khi cần ta sẽ gọi."

"Dạ, A Uyển lập tức đi ngay."

"A Mẫn em vào đây, em xem."

"Nương nương đây là.."

A Mẫn nhìn thấy nữ tử nằm trên sàn thì tiến lại cẩn thận kiểm tra qua sự kiểm tra của A Mẫn phát hiện trên người nữ tử kia có một hình xăm hoa cúc, A Mẫn cẩn thận dùng giấy bút vẽ lại hình xăm đó, đưa cho Hoa Thiếu tiện thể kiểm tra y phục của nàng ta, ngoài đoạn kiếm trên người nàng ta còn có hai cái bình nhỏ, A Mẫn kiểm tra phát hiện đó là độc dược, thái độ nàng ấy dần trở nên nghiêm nghị, "phịch" một cái liền quỳ xuống đất hướng nàng nhận lỗi.

"A Mẫn tắc trách khiến nương nương gặp nguy hiểm, nô tỳ cam nguyện chịu phạt."

"Không trách được em là do ta ngây thơ khinh địch, em đứng lên đi."

"Nô tỳ A Uyển tham kiếm nương nương."

"Aaaaa.."

"Nương nương đây là có chuyện gì?"

"Bích Thảo."

"A Uyển em biết người này là ai sao?"

"Hồi bẩm nương nương, nàng ấy là Bích Thảo cung nữ tại Khánh điện chuyên phụ trách phục sức cho các vị nương nương, nô tỳ từng gặp qua nàng ấy."

"Vậy sao, em xác định."

"Nô tỳ xin dùng mạng để thề."

"Được rồi ta đã biết, việc này tới đây thôi."

"Chuyện này không được truyền ra ngoài, tránh bức dây động rừng, ta phải xem xem rốt cục là kẻ nào lại ngông cuồng đến vậy."

Hoa Thiếu điều chỉnh lại tâm trạng, lấy từ trong hành lý ra một lọ Hóa Cốt tán đây là cha đưa cho nàng quả nhiên không ngoài dự đoán của cha nàng, nhanh như vậy đã phải dùng đến rồi, Hoa Thiếu thở dài lệnh cho A Uyển và A Mẫn lùi ra xa, đồng thời rắc Hóa Cốt tán lên thi thể của nữ thích khách kia, bột rắc đến đâu thi thể tan biến đến đó, hóa thành từ làn khói trắng bốc lên cao, phần da thịt tiếp xúc với bột thuốc đều bị ăn mòn, phát ra tiếng "xèo xèo". Chốc lát, thi thể kia hoàn toàn biến mất mặt đất lưu lại một vũng nước to bốc mùi hôi thúi.

Cả ba người đều bịt mũi, A Uyển, A Mẫn nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ sau mở cửa các điện để thông gió, một bên cho người đến dọn dẹp, một bên giúp nàng chỉnh trang chuẩn bị tới thỉnh an Thái Hậu. Theo chân Tiểu Lâm Tử nàng nhanh chóng đến Ninh Hy cung, trong cung lúc này các phi tử theo từng nhóm tụ lại, vừa buôn chuyện, chào hỏi nhau, châm chọc nhau.. còn có một số kẻ không an phận ăn hiếp những tần thiếp có chức phận nhỏ hơn, Hoa Thiếu thấy cả nhưng nàng lờ đi, nàng cũng không phải bồ tát sống, gặp ai cũng độ gặp ai cũng giúp, các nàng ấy không biết cách tự bảo về chính mình, kết cục cũng chỉ là con tốt thí của kẻ khác, để các nàng ấy tự tỉnh ngộ thì tốt hơn, kẻ yếu sớm muộn cũng bị loại trừ sớm thoát khỏi hoàng cung âu cũng là hóa kiếp cho các nàng.

"Tham kiếm Thiếu Phi nương nương."

"Được rồi, bổn cung miến lễ."

"Các ngươi đến thật là sớm a."

"Tỷ Tỷ, người đã quá lời chúng tỷ muội đây cũng đều là mới tới cả thôi" Vinh Phi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vậy sao, cũng không còn sớm nữa, các ngươi đã tới sao không vào điện thỉnh an, đứng cả ở đây là có ý gì."

"Tỷ tỷ, người sao có thể trách bọn ta như vậy, chẳng qua là bọn ta thấy tỷ tỷ chưa tới nên không giám tự mình làm chủ." Hinh Phi lên tiếng.

Nàng ta là Liễu Mục Hy con gái ngự sử đại nhân, là tú nữ nhận được hoa lam, Hoa Thiếu nhìn nàng ta đánh giá một phen, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, dáng vóc thì thôi rồi những chỗ nên nở thì đã nở hết rồi a. Hoa Thiếu cười nhẹ, nhìn hết một lượt phi tần, lại nhìn sắc trời đã trễ, còn không mau chóng thỉnh an, những sự việc này hết thảy đều sẽ đổ hết lên đầu nàng, đám nữ nhân này trước đây làm phật lòng Thái Hậu, hiện lại lấy nàng ra làm cái bia, được, hay lắm, làm hay lắm.

"Nếu như hết thảy đều như lời cô nói, thì đi thôi, xếp theo phân vị, lớn trước nhỏ sau."

"Đi theo bổn cung, nghi lễ cho đoan, chớ để phiền lòng thái hậu."

"Vâng."

Phi tử nhất tề thưa vâng nhanh chóng theo lệnh nàng mà làm, bước vào điện Từ Ninh, Hoa Thiếu thong thả bước đến ngồi chiếc ghế bên phải Thái Hậu, Dương Phi liền ngồi phía đối diện nàng, các phi tần khác cũng như vậy mà chia đều hai bên, một bên theo phe nàng bên còn lại theo Dương Phi, nhưng đây là bọn họ nghĩ còn riêng Hoa Thiếu nàng, nàng muốn một mình một phe. Không lâu sau đó Thái Hậu từ trung điện được Tô ma ma đỡ ra Ninh điện Hoa Thiếu trông thần sắc thái hậu có vẻ mệt mỏi, đợi người an tọa liền thỉnh an người, những phi tần khác cũng lần lượt hành lễ theo. Thái Hậu chỉ nói qua loa vài câu rồi kêu bọn họ lui xuống chỉ để lại mình Hoa Thiếu.

"Phi Nhi, lần này phải nhờ hết vào ngươi rồi."

"Thái Hậu nương nương, Phi Nhi thấy người hình như không khỏe, người có chuyện gì xin cứ nói, Phi Nhi nhất định sẽ tận lực."

"Phi nhi, những ngày gần đây sức khỏe ai gia không được tốt muốn đến Thiên Sơn dưỡng bệnh, mọi việc trong cung đành nhờ hết vào ngươi."

"Thái Hậu nương nương, người cứ yên tâm Phi Nhi nhất định sẽ không khiến người thất vọng."

"Được, ngươi về trước đi, ai gia muốn nghỉ ngơi."

"Tô ma ma, ngươi theo những gì ai gia phân phó giao lại cho Thiếu Phi, không được chậm trễ."

"Nô tỳ tuân chỉ."

Hoa Thiếu từ biệt Thái Hậu dẫn theo đám người A Mẫn hồi cung, vừa đi nàng vừa nghĩ bản thân vậy mà lại đoán đúng, Thái Hậu thật sự đem hậu cung giao lại cho nàng, một mình ở ẩn, Thái Hậu vừa là điểm tựa vừa là sự uy hiếp với nàng nay người lui về Thiên Sơn không màng thế sự quyền lực hiện lại trong tay nàng, không có người ở đây vừa hay thuận tiện để nàng ra tay. Về đến Phương Hoa cung nàng liền kêu A Uyển tập hợp tất cả cung nữ, thái giám trong Phương Hoa cung một lần thông não bọn họ, ban cho bọn họ mỗi người một viên Vu Dực Cổ.

Thứ này là kỳ độc tây vực mà ca ca đã đưa cho nàng, dặn nàng trong cung nguy hiểm không thể tùy tiện tin người bản thân không làm hại người khác không có nghĩa là kẻ khác cũng không làm hại chính mình, đôi lúc làm người cũng nên tàn nhẫn một chút độc đoán một chút như vậy mới có thể tự bảo vệ mình, khiến kẻ khác kinh sợ mình. Những kẻ không chịu uống thuốc hết thảy đều bị A Mẫn một kiếm loại trừ, kẻ nhìn thấy đều kinh hãi ai nấy đều uống thuốc và răm rắp nghe lệnh, để thể hiện lòng trung thành, A Mẫn và A Uyển trước mặt mọi người cũng uống cổ độc, điều này càng làm đám nha hoàn thái giám sợ hãi hơn, Hoa Thiếu nói với bọn họ.

"Chỉ cần các ngươi trung thành tận tụy với bổn cung, bổn cung sẽ không bạc đãi các ngươi."

"Thứ các ngươi vừa uống nó vừa là độc dược vừa là thuốc bổ nói sẽ giúp các ngươi tráng thân kiện thể, máu huyết lưu thông, tinh thần minh mẫn."

"Ha, trong đầu các người chỉ cần có ý muốn phản bội bản cung, trùng độc trong cơ thể các ngươi sẽ tự phá kén, ăn mòn não bộ của các ngươi, ăn đến khi các ngươi chỉ còn một thân thể rỗng, các ngươi hiểu ý ta chứ."

"Vâng, thưa nương ngương chúng nô tài, nô tỳ đã hiểu, chúng nô tỳ, nô tài nguyện hết vì nương nương."

"Các ngươi đã như vậy trung thành với bổn cung, khiến ta rất vui lòng, các ngươi yên tâm."

Bổn cung sẽ bảo vệ an toàn cho gia đình các ngươi. "

" Chúng nô tỳ, nô tài đột ơn nương nương. "

" A Mẫn thưởng. "

A Mẫn tiến lên đem bạc thưởng cho bọn họ, cùng với hai bộ y phục mới, lại kêu bọn họ truyền ra những kẻ chống đối hôm nay là do trong lúc sửa sang cung điện bị ngã chết, thi thể được đưa ra khỏi cung an táng, hậu đãi gia quyến. Xử lý mọi chuyện xong xuôi Hoa Thiếu thở phào chưa bao giờ nàng phải ra tay tàn độc đến thế, trong lòng có chút bi thương, bản thân nàng hiện lại trở thành loại người mà bản thân trước giờ căm ghét nhất. A Mẫn và A Uyển thấy nàng đau buồn liền không ngừng an ủi, Hoa Thiếu mệt mỏi lệnh cho bọn họ chuẩn bị nước tắm, tắm rửa xong, liền nhận được sổ sách từ Tô ma ma, coi hết cả buổi chiều cũng không vơi được một góc, đây có tính là quả báo nhãn tiền không, đúng là tạo nghiệp mà.

" Ngươi nói tất cả là sự thật, nữ nhân này quả không đơn giản. "

" Là ta đã xem nhẹ nàng ta rồi, ngươi tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của nàng ta, có tin gì liền lập tức hồi báo. "

" Vâng."

Hoa Thiếu Phi ơi là Hoa Thiếu Phi, ngươi từ nhỏ cái gì cũng hơn ta, cái gì cũng cướp của ta, tại sao chứ, ta có điểm gì không tốt bằng ngươi, tại sao mọi sự tốt đẹp, yêu thương trên đời này đều là của ngươi, ta cố gắng nhiều như vậy, tại sao, tại sao một góc của ngươi cũng không bằng, cứ cho là ngươi may mắn qua khỏi nạn này. Hừ, ngươi cứ ở đó mà đắc trí đi, không lâu nữa thôi mọi thứ của ngươi đều sẽ thuộc về ta, ha ha ha. Trong bóng đêm một thân ảnh nhỏ bé hướng về phía cung Phương Hoa, nha đầu tiểu gia cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, chờ ta, ta rất Nhanh sẽ nghĩ ra cách đưa ngươi về.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
hinh-anh-anime-co-trang-dep-tuyet-tran.jpg


(Sưu tầm)

Chương 17: Hoàng đế mặt lạnh muốn ăn ta!
​

Thời gian thấm thoát trôi, mới tuyển tú hôm trước thôi mà chớ mắt cái đã trôi qua một tháng rồi, Thái Hậu lão phật gia người cũng đã quy ẩn trốn thiên sơn đem hậu cung này toàn bộ giao lại cho nàng. Hoa Thiếu nằm dài trên ghế quý phi, nàng vậy mà ở trong cung này đã hơn một tháng rồi. Hơn một tháng này hoàng đế chưa từng lui tới nội cung của bất kỳ phi tần nào, cũng không cho tuyên gọi thị tẩm, đâm ra Hoa Thiếu vô cùng rảnh rỗi đám nữ nhân hậu cũng ngoan đến lạ thường. Hậu cung im ắng, lạnh lẽo tựa lãnh cung, Hoa Thiếu gãi đầu, các nàng ấy cũng ai cũng là thiếu nữ đang tuổi xuân thì nay lại bó gối trong trốn thâm cung này thì thật là lãng phí. Một tài nữ hiện đại như nàng đây sao có thể ngồi yên chờ chết như vậy được, những tháng ngày nhàm chán này bản thân nàng đã chịu đủ rồi a.

"Nô tỳ, A Uyển tham kiến nương nương."

"Miễn lễ, A Uyển, có việc thì báo, không có việc gì thì muội lui xuống ngủ đi, bổn cung cũng muốn đi ngủ a." Hoa Thiếu vừa nói vừa ngáp ngáp một cái. Bộ dạng mệt mỏi.

"Nương nương, có Vinh Phi nương nương, Dương Phi nương nương, đến tìm người."

"Haizz, cơn gió độc nào thổi các nàng đến đây vậy."

"Nghe cái màu là biết các nàng ấy đến tìm ta, chắc cũng chẳng phải việc tốt lành gì."

"A Mẫn, em đi chuẩn bị trà."

"A Uyển, em ra mời các nàng vào đây."

Hoa Thiếu uể oải từ trên nhuyễn tháp ngồi dậy, thuận tay chỉ trang lại y phục, sau đó nghiêm trang ngồi xuống bàn trà. Hai nữ nhân kia vừa tới liền hướng nàng hành lễ. Nàng cũng khách sáo mời bọn họ ngồi xuống nói chuyện.

"Không biết hai vị nương nương đây, đến chỗ bổn cung là có chuyện gì?"

"Tỷ tỷ, nói ra thì có chút không phải nhưng mà tỷ tỷ, ta.." Dương phi có phần ấp úng, muốn nói lại thôi.

"Vinh phi, nàng nói xem, hai người các nàng sáng sớm đến tìm ta là có việc gì?"

"Thiếu Phi tỷ tỷ, là tỷ không biết, hay giả vờ không biết vậy?" Vinh phi hướng Hoa Thiếu hỏi ngược lại.

"Vinh phi, ta thật sự không hiểu nàng nói gì a?"

"Thiếu Phi tỷ tỷ, Thái Hậu nương nương, đã rời cung lâu rồi, mọi chuyện lớn bé trong cung này đều giao cho tỷ tỷ người."

"Thiếu Phi tỷ tỷ, bọn ta biết thân phận mình không bằng tỷ, nên chỉ có thể đến nhờ tỷ giúp đỡ."

"Được rồi, các nàng muốn cái gì thì nói thẳng ra đi, để bổn cung xem xét."

"Chuyện là hoàng thượng, ngài ấy, đã rất lâu rồi không lui tới hậu cung."

"Chúng tỷ muội đều thương nhớ bệ hạ."

"Phải đó, tỷ tỷ, chúng tỷ muội đều như đất hạn mong mưa."

"Tỷ tỷ, bối phận của tỷ hiện tại đứng đầu lục cung, tỷ tỷ, tỷ đến chỗ hoàng thượng ngài ấy, nói dùm chúng tỷ muội ở đây một tiếng."

"Muội tin chắc bệ hạ sẽ không chối từ."

"Chỉ có thế thôi?" Hoa Thiếu nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta đến tìm tỷ, chỉ là muốn nhờ tỷ giúp khuyên hoàng thượng người đừng lơ là hậu cung."

"Chúng tỷ muội, thật sự đã không chịu nổi rồi tỷ tỷ." Dương phi thở dài nói.

"Ok, ok, ta đã biết rồi."

"Hai nàng về trước đi."

"Bổn cung tự mình đã có an bài."

"Ta khuyên các nàng đừng có hy vọng quá nhiều, tránh lại tự gây thất vọng."

"Tỷ tỷ, người đồng ý giúp đỡ chúng tỷ muội hết lòng cảm kích, sao lại dám oán trách người."

"Tỷ tỷ, nghỉ ngơi đi, chúng ta ra về trước."

Tiễn các nàng đi rồi Hoa Thiếu mệt mỏi nàng ngã lăn ra giường, lăn qua lăn lại một cách bất lực. Ai nói hổ đói là đáng sợ nàng thấy đám nữ nhân thiếu hơi trai lâu ngày này càng đáng sợ hơn, bảo nàng đi tìm nam nhân cho bọn họ à, mơ cũng đẹp quá đó. Nhưng với tình hình hậu cung đìu hiu hiện tại, kẻ đứng đầu như nàng cũng không thể thoái thác trách nhiệm. Bảo nàng đi tìm hoàng đế lại còn phải khuyên hắn đến hậu cung làm ngựa giống, hắn có ngu mới chịu nghe lời nàng. Hoa Thiếu thở dài nàng ngồi bật dậy từ trên giường, những lúc thế này thì nên đi tắm đúng vậy đi tắm.

Nàng nghĩ xong liền kêu A Mẫn, A Uyển chuẩn bị thùng tắm, quả nhiên khi tắm xong trong đầu nàng liền nảy ra vô vàn ý tưởng xấu xa. Nàng sau khi tắm xong liền thay một bộ y phục thiếu vải đến không thể thiếu hơn, nàng ngồi trước gương nhẹ nhàng trang điểm. Chuẩn bị xong xuôi nàng liền gọi A Mẫn, kêu nàng ấy lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn đem lên cho nàng. Hoa Thiếu cười một cách xấu xa, dẫn theo A Uyển thẳng tiến Thừa Chính điện tìm hoàng thượng. Cùng lúc này trong Thừa Chính điện, Đông Phương Vô Dạ không hẹn mà rùng mình, Cao công công đứng bên cạnh thấy vậy liền hướng hắn khẽ hỏi.

"Hoàng thượng có phải trong người không được khỏe hay không, nô tài lập tức cho truyền thái y đến xem bệnh cho hoàng thượng?"

"Cao công công, ngươi không cần làm quá lên như vậy."

"Trẫm chẳng qua chỉ có chút ớn lạnh."

"Hoàng thượng sắc trời đã tối, cũng đã có gió rồi, hay để nô tài cho người đóng bớt cửa sổ lại."

Cao công công nói xong liền lập tức đi làm, bên này Hoa Thiếu cũng đã đến trước Thừa Chính điện, Cao công công thấy nàng liền hốt hoảng.

"Thiếu Phi nương nương, người xuất hiện bất ngờ như vậy, thật là hù chết lão nô."

"Cao công công, ông xem chẳng phải ông vẫn còn đang sống sờ sờ đó sao."

"Ông vào trong bẩm báo với hoàng thượng một tiếng bổn cung muốn gặp người."

"Được a, nương nương, người đợi nô tài một lát."

Dứt lời Cao công công lập tức quay vào điện, vui vẻ hướng Đông Phương Vô Dạ bẩm báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, có Thiếu Phi nương nương, xin gặp ngài."

"Ôh, đã hơn một tháng nay, trẫm đã quên mất sự tồn tại của nàng ấy."

"Cao công công, cho nàng ấy vào đây."

"Vâng, lão nô lập tức đi ngay."

Cao công công quay lại gặp Hoa Thiếu trên môi còn mang theo ý cười, mời nàng vào trong điện, Hoa Thiếu nhận cái khay nhỏ từ tay A Uyển, sau đó tiến vào điện. Hoa Thiếu, nhẹ nhàng bước vào điện, đem khay nhỏ đưa cho Cao công công sau đó hành lễ với Đông Phương Vô Dạ.

"Thần thiếp, Hoa Thiếu Phi, tham kiếm bệ hạ."

"Miễn lễ, Thiếu Phi nàng hiếm khi đến đây, tìm trẫm là có việc gì?" Đông Phương Vô Dạ nhàn nhạt đạp lời nàng, mắt vẫn không rời khỏi tấu chương cầm trên tay.

"Thứ khinh người, chảnh chọe?" Hoa Thiếu mắng trong lòng xong ngoài mặt vẫn cười ôn nhu vui vẻ giả tạo, nhận lẫy cái khay nhỏ từ tay Cao công công từ từ tiến lên chỗ hắn. Cao công công thức thời liền im lặng rời đi.

"Hoàng thượng, người thật là vô tâm, chẳng phải là người đã hứa đến thăm thần thiếp sao?"

"Đã hơn một tháng nay rồi, thiếp đây ngay cả cái bóng ma của ngài cũng chưa có nhìn thấy a."

"Người ta thật là nhớ người a."

"Yo, thật hiếm khi thấy ái phi nàng nhiệt tình như vậy?"

"Nói đi, nàng muốn trẫm ban cho nàng thứ gì?" Hắn vẫn là như cũ, trả lời nàng nhưng mắt không nhìn nàng.

"Ta muốn xuất cung." Hoa Thiếu mặt đầy hắc tuyến, nghiêm giọng nói với hắn, cái khay nhỏ trên tay cũng mạnh mẽ đập xuống bàn.

"Hồ náo, nàng về đi, trẫm sẽ không chấp thuận nàng."

Đông Phương Vô Dạ lúc này mới nhìn tới nàng, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người trước mắt của nàng làm tim hắn có chút loạn. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, im lặng không nói. Hoa Thiếu thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn liền nóng trong mình, nàng làm mình làm mẩy cất công đến đây vậy mà nam nhân đầu đất này đến một chút phong tình cũng không biết thật là chọc nàng tức chết.

"Nàng, ăn mặc như vậy thật không ra thể thống gì."

"Trẫm lệnh cho nàng, lập tức quay về thay đổi y phục."

"Ai yo!" Hoa Thiếu nói xong liền thuận nước béo cò ngồi vào lòng hắn.

"Hoàng thượng, sao mà người lạnh nhạt với người ta như vậy."

"Người xem y phục này của thiếp mặc trông có đẹp hay không?"

Nàng còn chưa nói xong thì đã bị Đông Phương Vô Dạ, ôm lên một nước ném ra khỏi cửa, còn khuyến mãi cho nàng áo ngoài của hắn nữa chứ. Thân mình nàng nặng nề tiếp đất, trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng là tất cả mọi người. Đường đường là một Thiếu Phi nương nương, xinh đẹp phong tình như vậy liền bị hoàng thượng thẳng tay ném ra khỏi điện, chuyện này mà truyền ra ngoài thật là sẽ thành chuyện cười cho cả trong ngoài hậu cung. Lửa giận trong lòng Hoa Thiếu bốc lên không ngừng, nàng đứng ngoài cửa chỉ tay vào điện hét lên.

"Đông Phương Vô Dạ, ngươi đắc tội với bà cô nãi nãi ngươi rồi, ngươi cứ chờ đó cho ta."

"Tới lúc đó đừng có đến mà cầu xin ta."

Nàng vừa dứt lời thì cái chén nhỏ bên trong đại điện bất ngờ bay qua trước mặt nàng. Hoa Thiếu cả khinh, nàng như vậy đã chọc đến hổ rồi, ba mươi sau kế tẩu vi thượng sách. Nghĩ rồi nàng ba chân bốn cẳng mang theo ngoại bào của hắn chạy mất, trước khi chạy còn không quên làm mặt quỷ dọa hắn. Đông Phương Vô Dạ đứng trong điện nhìn nàng lắc đầu, hắn sao lại có một phi tử ngổ ngáo như nàng, còn dám mắng hắn, trong lúc tức giận hắn đã thuận tay cầm chén thuốc của nàng một hơi cạn sạch, uống xong hắn mới phát hiện đó không phải trà nhưng cũng không để ý nhiều, hắn ném cái chén qua một bên tiếp tục phê duyệt tấu chương. Hoa Thiếu bên này hùng hổ chạy về cung, vừa về đến nơi liền lên cho người hầu đóng cửa tắt đèn, thật là mất mặt quá đi mà, cả đời nàng chưa bao giờ trải qua chuyệ nào mất mặt như thế. Nàng vào chính điện tức giận ném ngoại bào của Đông Phương Vô Dạ qua một bên dùng chăn cuộn kính người không ngừng ấm ức.

A Mẫn thấy nàng giân dữ quay về liền tò mò muốn hỏi thăm, A Uyển thấy vậy liền lập tức kéo nàng ấy ra một góc nói rõ sự tình. A Mẫn nghe xong vừa buồn cười lại vừa sợ, nương nương nhà nàng lần này đúng thật là chơi lớn quá rồi. Bọn họ đã đắc tội với hoàng thượng e rằng sau này khó mà sống được ở trong cung. Bên này Hoa Thiếu đang ấm ức thì bên kia dược hoàn mà Đông Phương Vô Dạ uống cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn cảm thấy toàn thân nóng ran, miệng lưỡi khô khốc thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn lửa giận hừng hừng lớn tiếng la lên.

"Hoa Thiếu Phi, quả nhiên là ngươi dở trò."

"Ngươi đợi đấy, trẫm nhất định không tha cho ngươi."

Đông Phương Vô Dạ nói xong liền dẫn người thẳng hướng Phương Hoa cung, lại thấy Phương Hoa cung không một ánh đèn cửa lớn đóng chặt. Lửa giận trong hắn như được tưới thêm dầu bừng bừng cháy lên, hắn hét lên cho người phá cửa. Hoa Thiếu bên trong nghe được động tĩnh liền chạy ra ngoài xem, thấy cửa lớn nhà mình đang bị người ta dùng sức phá. Lập tức lệnh cho đám gia nhân trong điện toàn bộ ra chặn cửa. Nàng hống hách hướng ra bên ngoài phát biểu cảm nghĩ.

"Ha ha, Đông Phương Vô Dạ, ta nói có sai đâu?"

"Sớm muộn gì ngươi cũng phải cầu xin ta à."

"Hoa Thiếu Phi, ngươi ngay lập tức mở cửa cho trẫm."

"Không, ta không mở, ta có ngu mới mở đó."

"Ngươi đi chỗ, khác chơi đi."

"Hoa Thiếu Phi, ngươi cả gan dám đuổi trẫm."

"Phá cho trẫm, phá tan cái cửa này cho trẫm."

"Tự ý phá nhà dân là phạm pháp đó, xâm phạm riêng tư là phạm pháp đó, ngươi đi chỗ khác chơi đi."

"Hồ náo."

Đông Phương Vô Dạ nóng giân quát lên, sau tiếng quát của hắn là tiếng nứt vỡ của cánh cửa, Hoa Thiếu thấy cửa sắp đổ liền hô lên.

"Tất cả mau chạy, giữ mạng thượng sách."

Sau tiếng hô của nàng là cảnh tượng cửa cung sụp đổ, náo loạn khắp nơi, gà bay chó chạy. Cung nữ thái giám đều hoảng sợ nháo nhào tìm chỗ trống, Đông Phương Vô Dạ bước vào, thấy nàng đang bỏ chạy liền vội vàng đuổi theo. Hoa Thiếu vừa chạy trốn vừa không ngừng ném đồ về phía hắn.

"Hoa Thiếu Phi, nàng lớn gan lắm."

"Còn dám chạy."

"Hoàng thượng, ngài đừng qua đây." Nói xong liên ném cái bình hoa về phía hắn.

"Giỏi lắm, còn dám ném trẫm."

"Ngươi, thật sự không sợ chết."

"Là người ném ta ra ngoài trước."

Hai vị chủ tử này đúng là giỡn dai, kẻ chạy người đuổi, Phương Hoa cung xinh đẹp lung linh cũng bị hai người này quậy cho tàn hoa bại liễu, tan tác tàn tạ. Đám nô tài thị vệ chỉ biết đứng ngoài xa âm thầm che miệng cười, bộ dạng nóng giận mất kiểm soát này của hoàng thượng bọn họ cũng là lần đầu tiên được thấy. Trong lòng ai nấy đều âm thầm cầu phúc cho vị nương nương này. Phải nói động tĩnh lần này vô cùng lớn, cả hậu cung đều xúm lại bên ngoài Phương Hoa cung để hóng hớt, A Mẫn và A Uyển chật vật cả buổi mới ngăn được đám người này tiến vào điện.

"Hê hê, mệt rồi đúng không?"

"Ai bảo người hằng ngày lười vận động."

"Hơ hơ, có giỏi thì đến đây bắt ta đi." Hoa Thiếu vừa chống hông vừa thở dốc, miệng còn không ngừng buông lời thách thức.

"Tìm chết, đợi đó cho trẫm."

"Trẫm sẽ lăng trì xử tử ngươi."

Đông Phương Vô Dạ nói rồi liền lao tới ôm lấy nàng cả hai cùng ngã trên giường, Hoa Thiếu hết sức giãy dụa nhưng sức của nam nhân này thật sự quá lớn. Nàng bị hắn dè bẹp dí trên giường.

"Ha ha, chạy nữa đi, trẫm cho ngươi chạy."

"Dám hạ thuốc trẫm, lại còn dám chạy."

"Trẫm hôm nay sẽ, ăn sạch nàng, xem nàng còn dám đùa giỡn với trẫm không?"

Hoa Thiếu nghe hắn dọa trong lòng vô cùng sợ hãi, vội vơ lấy chiếc gối đập vào đầu hắn. Đông Phương Vô Dạ không phòng bị liền trúng chiêu ngã ngang ra, Hoa Thiếu muốn nhân cơ hội bỏ chạy liền bị hắn nhanh tay tóm lại. Hai người vật lộn với nhau trên giường.

"Rắc."

"Ầm, ầm.."

"Sập rồi?" Hoa Thiếu ngạc nhiên.

"Đông Phương Vô Dạ."

"Aaaaaaa.."

"Ngươi đền giường cho ta."

"Im miệng, cho trẫm."

"Nếu không muốn trẫm làm gì nàng, thì hay ngoan ngoãn nằm yên cho trẫm."


Hoa thiếu nhìn lại xung quanh một lượt lúc này nàng mới ý thức được tính nghiêm trọng của những việc nàng gây ra, có chút sợ hãi, hít một hơi sâu, ba mươi sáu kế hiện tại chỉ có thể giả chết. Thấy Hoa Thiếu bất động trong lòng, Đông Phương Vô Dạ thở dài nhẹ hôn lê chán nàng, trong lòng có chút vui vẻ, từ bé đến giờ chỉ có nàng là không xem hắn là quân vương, chỉ có nàng là thật tâm đối đãi hắn. Có lẽ do hắn bỏ quên nàng, nên nàng mới nổi nóng với hắn, Đông Phương Vô Dạ vui vẻ nhìn nàng đem nàng ôm vào lòng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mà Kẻ giả chết như nàng kia hiện tại chỉ biết kêu trời. "Đúng là tạo nghiệt a."
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
fbbe9b98fe7b16a0c1f99f818b9c9ab7-2.jpg


(Sưu tầm)

Chương 18: Mứt hồng một miếng định chung thân
​

Hoa Thiếu nằm trong lòng Đông Phương Vô Dạ không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong đầu nàng mơ hồ hiện lên rất nhiều hình ảnh vừa lạ mà lại vừa quen, tựa hồ như bản thân nàng đã từng trải qua. Trong mơ nàng thấy cảnh một đứa bé trai đang ngồi trên xích đu, sau lưng đứa bé trai là một tiểu cô nương thấp hơn hắn một cái đầu đang không ngừng ra sức đẩy cái xích đu lên cao. Hai đứa trẻ hồn nhiên nô đùa tuyệt không để ý đến sự xuất hiện của nàng, Hoa Thiếu mỉm cười hai đứa bé này quả là tuyệt phối, nàng cảm thán trong lòng. Hai đứa trẻ kia chơi chán rồi liền nằm lên bãi cỏ cùng nhau nói chuyện, tiểu cô nương này lấy ra một miếng mứt hồng, tiện tay chia nó làm hai nửa, đem phần lớn hơn đưa cho tiểu công tử kia còn mình ăn phần nhỏ.

"Tiểu Dạ, cho ngươi miếng bự này."

"Tiểu Phi, ngươi thật tốt." nói rồi câu bé được gọi là Tiểu Dạ kia vui vẻ nhận lấy.

"Tiểu Phi, ngoài mẫu hoàng của ta ra, ngươi là người đối tốt với ta nhất."

"Đương nhiên rồi." Tiểu Phi vui vẻ nói.

"Ngươi ăn đồ của ta rồi thì phải gả cho ta đó." Tiểu Phi tinh ranh nói.

"Hả, ngươi.." Tiểu Dạ nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, muốn nôn ra miếng mứt mà mình vừa ăn.

"Ai cho nhả mà nhả, ngươi mau nuốt vào cho ta, mẫu thân ta dặn không được lãng phí thức ăn."

"Ha, Ha, giờ ngươi là người của ta rồi." Tiểu Phi tay bị miệng của Tiểu Dạ bắt hắn nuốt xuống miếng mứt, nàng vui vẻ cười đắc trí.

Hoa Thiếu bên này chứng kiếm hết mọi chuyện không nhịn được mà cười ra nước mắt, không ngừng cảm thán, tiểu cô nương này đúng là tuổi trẻ tài cao cười chết cô rồi. Trong lúc cô còn đang mải cười thì cậu bé Tiểu Dạ kia đã dắt tay cô bé Tiểu Phi đó đi mất rồi, Hoa Thiếu tò mò liền đi theo phía sau hai đứa trẻ đó, cô thấy chúng đi vào một căn phòng liền đứng ở ngoài cửa, hét cửa sổ ra để hóng hớt.

Hai đứa bé đó vào trong phòng liền hành lễ với hai nữ nhân ngồi trên ghế quý phi, theo những gì Hoa Thiếu nghe được thì mẫu thân của Tiểu Dạ tên là Phương Tiêu Vân là nữ nhân mặc y phục vàng, Tiểu Dạ gọi nàng ta là mẫu hoàng vậy nàng ta rất có khả năng chính là tiên hoàng hậu. Tiểu Phi kia, gọi mẫu thân của Tiểu Dạ là hoàng hậu nương nương, bản thân lại tự xưng mình là Hoa Thiếu Phi, không lẽ Tiểu Phi đó chính là nàng. À không, đây có thể chính là ký ức trước kia của thân xác này. Hoa Thiếu trâm ngâm, nàng trực tiếp tiến vào bên trong phòng, đứng cạnh bên Tiểu Phi vậy mà tất cả người trong điện này lại không ai thấy nàng.

"Mẫu hoàng, nhi thần có việc muốn xin mẫu hoàng."

"Ha ha, A Dạ, hôm nay ngươi làm sao vậy, có phải ngươi lại gây chuyện rồi phải không?"

"Không có."

"Hửm, vậy ngươi nói xem, ngươi muốn xin mẫu hoàng cái gì?"

"Mẫu hoàng, nhi thần muốn lấy muội ấy làm thê tử?" Tiểu Dạ vừa nói vừa dắt tay Tiểu Phi đến trước mặt Phương hoàng hậu.

"Ha, ha, Mẫn Nghi, tỷ xem."

"Hai chúng ta vừa định hẹn ước nhân duyên cho lũ trẻ, hiện tại tỷ xem."

"Hoàng hậu nương nương, người nói rất phải là do Mẫn Nghi đã lo xa rồi."

Mẫn Nghi, Lâm Mẫn Nghi, chẳng phải là mẫu thân đã khuất của nàng hiện tại sao. Hoa Thiếu cả kinh, nàng lúc này mới nhớ đến những lời Thái Hậu đã từng nói, hôn sự giữa nàng và Đông Phương Vô Dạ là do mẫu thân nàng và Tiên hoàng hậu Phương thị ước định với nhau. Mà nguyên lai sâu sa lại do bản thân nàng tuổi trẻ ngu ngốc, còn tự mình cho rằng mình thông minh đi chọc ghẹo trai nhà lành, đúng là sai một ly đi một dặm mà, hối hận cũng không kịp rồi.

"Tiểu điện hạ, người thật lòng muốn cưới Thiếu Phi nhà ta sao?" Lâm Mẫn Nghi dịu dàng lên tiếng.

"Hoa phu nhân, bản điện hạ là thật lòng muốn cưới muội ấy."

"Oh, thật vậy sao?"

"Thiếu Phi, ngươi nói cho mẫu thân biết tại sao, tự dưng thái tử điện hạ lại muốn cưới ngươi vậy?"

"Nương, là do huynh ấy ham ăn a."

"Huynh ấy đã ăn mứt hồng của ta, thì là người của ta rồi."

"Ta nói có đúng không?" Tiểu Phi nói rồi còn không quên hướng Tiểu Dạ nhướng nhướng trân mày, cầu ủng hộ.

"Đúng đó phu nhân, bản điện hại quả là có ăn mứt hồng của muội ấy."

Tiểu Dạ kia vừa lên tiếng thừa nhận thì bên ngoài điện đã truyền đến tiếng cười sảng khoái, người này chính tiên hoàng đế cũng là phụ thân của Đông Phương Vô Dạ, Đông Phương Dật đang vui vẻ tiến vào, theo phía sau ông ta còn có cha của nàng trấn quốc đại tướng quân Hoa Tư Dũng. Hoa Thiếu nhất thời mắt chữ a miệng chữ o, nàng không dám tin vào mắt mình tiên hoàng đến và phụ thân của nàng khi còn trẻ thật là vô cùng soái nha.

Mỗi người một vẻ ai nấy cũng khí chất ngời ngợi, ngọc thụ lâm phong bảo sao lại có nhiều người theo đuổi ái mộ như vậy. Hoa Thiếu nhớ lại có lần Thái Hậu đã nói với nàng cha nàng và tiên hoàng đế đều được xưng danh là mỹ nam đứng đầu Khước quốc, bọn họ đi đến đâu là nơi đó xảy ra náo loạn. Nam nữ trong thành đều kéo nhau ra đường ngắm vẻ đẹp của bọn họ, ngay cả miếng bánh cắn dở của cha nàng, cái tăm xỉa răng của tiên hoàng cũng được người ta tranh giành xem như là báu vật.

Hoa Thiếu mải đắm chìm trong vẻ đẹp của mỹ nam trong vô thức nàng bị một luồng sáng lạ bất ngờ ập đến hút về hiện tại, nàng mở mắt ra liền thấy được gương mặt phóng đại của Đông Phương Vô Dạ, hắn như vậy mà thật sự ôm nàng ngủ một đêm trong cái đống đổ nát này. Hoa Thiếu mang ánh mắt đã có chút si mê nhìn hắn, hắn khi còn nhỏ đáng yêu như vậy sao lớn lên lại biến thành cái mặt lạnh khó ưa như vậy.

Cơ mà nhìn gần quả thật là soái nha, sống mũi cao thẳng tắp, mày kiếm hữu thần, đôi mắt phượng của hắn tự như vũ trụ ngoài kia sâu không thấy đáy, như ẩn chứa linh quang khiến người ta phải kiếp sợ không dám nhìn thẳng. Tóc đen suôn mềm, đổ dài như thác trên giương mặt trắng mịn không thấy được một lỗ trân lông, môi đỏ răng trắng quả thật so với nữ nhân thì còn đẹp hơn. Phải chăng đây chính là vẻ đẹp phi giới tính trong truyền thuyết. Mới chỉ có gương mặt hắn thôi đã gieo cho người ta ý nghĩ phạm tội, còn chưa kể cái thật hình này nữa, thật là săn chắc à nha, bảo sao đám nữ nhân kia không thèm như hổ đói.

"Ái phi, nàng sờ đã đủ chưa?" Đông Phương Vô Dạ bị bàn tay bé nhỏ hư hỏng của nàng mò đến ngứa ngáy, hắn vươn tay nắm chặt lấy tay nàng.

"Hê hê, ta có thể giải thích không?"

"Hê hê, là tay của ta nói tự làm đó chứ ta không có cố ý?"

"Vậy sao?"

"Nếu cái tay này đã không ngoan như vậy?"

"Vậy để trẫm giúp nàng chặt bỏ nó đi."

"Ê, hê hê, ta chỉ nói đùa chút thôi."

"Hoàng thượng, người đừng xem là thật mà." Hoa Thiếu vừa nói vừa muốn rút tay ra nhưng lại không tài nào thoát ra được toàn thân lại còn bị hắn ôm cứng ngắc.

"Hê hê, tha cho ta đi mà."

"Tiểu Dạ, ta chỉ đùa chút thôi mà, tha cho ta đi, năn nỉ đó, ta biết sai rồi."

"Nàng vừa gọi ta là gì?"

"Hoàng thượng."

"Không phải ban nãy nàng vừa gọi ta là gì?"

"A, ha, ha, Tiểu Dạ à, ngài tha cho ta đi có được không."

"Hứa, lần sau không tái phạm."

"Thề luôn." Hoa Thiếu nhìn hắn nói chắc nịch như chém đi chặt sắt.

Đông Phương Vô Dạ vậy mà lại bật cười thành tiếng, làm cho Hoa Thiếu đứng hình mất năm giây. Hắn ôm nàng từ trong đống đổ nát đi ra, một nước đi thẳng đến Thừa Chính điện. Chỉ có quỷ mới biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, Hoa Thiếu trong lòng oán hận. Sau khi hắn đưa nàng về Thừa Chính điện liền bỏ nàng trên giường của mình còn bản thân thì mang theo Cao công công rời đi. Hoa Thiếu một mình ở Thừa Chính điện có chút sợ ma, phải biết Thừa Chính điện này là phòng riêng của vua thuộc dạng VIP không phải ai cũng có thể vào. Bao nhiêu kẻ ngoài kia tranh giành không màng sống chết vậy mà ngay cái cửa cung thôi cũng chưa trạm được, hiện tại mình nàng lại được ở trong phòng VIP này, ngủ trên cái long sàng này.

"A thật là cho người ta cảm giác hư vinh mà." Hoa Thiếu cảm thán.

Cùng Đông Phương Vô Dạ quậy hết một đêm thật sự lúc này Hoa Thiếu nàng đã vô cùng mệt mỏi, nàng bất chấp thế sự đánh một giấc đến tận trưa. Đông Phương Vô Dạ thượng triều trở về thấy nàng ngủ như con heo chết thì lắc đầu không thôi bản thân không ngừng cười khổ, hắn như vậy mà lại bị một tiểu trư nhi như nàng lừa gạt chung thân. Không nói tới thì thôi, mà nhớ lại hiện vô cùng mất mặt.

Hắn để mặc Hoa Thiếu ngủ trên giường còn bản thân tự mình sang một góc phê duyệt tấu chương, còn không quên dặn dò cung nữ thái giám chuẩn bị ngự thiện và y phục phòng khi nàng thức giấc sẽ cần dùng. Hoa Thiếu vật vã thức dậy nàng ngồi trên giường ngơ ngác nhìn khắp nơi, vứt chăn qua một bên, nàng vật vã bò xuống giường. Trong lúc bản thân đang còn say ke Hoa Thiếu gần như đã hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở đâu, nàng thấy thùng tắm đã đổ sẵn nước liền nghĩ là A Mẫn, A Uyển bọn họ chuẩn bị cho nàng.

Nàng vô cùng tự nhiên cởi bỏ y phục ngồi vào thùng tắm, hai tay vắt lên thành thùng tiếp tục công cuộc đánh cờ buổi sáng với chu công. Hoa Thiếu ngây thơ vô số tội không biết được những việc mà bản thân vừa làm, hết thảy đều bị Đông Phương Vô Dạ đang ngồi phê tấu chương gần đó nhìn thấy hết. Hắn thầm oán trong lòng, nữ nhân này sảng khoái đến vậy sao, nàng ấy quả nhiên khác người, nàng là đang đề cao hắn, hay là đang đánh giá thấp mị lực của bản thân mình. Nữ nhân đáng chết, nàng liên tục chiếm tiện nghi của hắn, đùa giỡn hắn, được lắm nàng cứ đợi đó hắn sẽ từ từ tính sổ với nàng.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,603 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
anh-co-trang-dien-thoai-9.jpg


(Sưu tầm)

Chương 19: Chuyển đến Thừa Chính điện - Cái giường này là của ta!
​

Hoa Thiếu ngây thơ chìm đắm trong sự thoải mái mà cái thùng tắm mới toanh mang lại, cô có cảm giác như cái thùng tắm này đã rộng thêm không ít. Cô còn nghĩ là do bản thân mình chưa tỉnh ngủ, đang lúc cô buông tay khỏi thành thùng chuẩn bị rửa mặt thì từ phía sau một bàn tay to lớn bất ngờ đánh úp cô, người này dùng tay nhấn đầu cô xuống nước, Hoa Thiếu hoảng loạn cô không ngừng vùng vẫy khiến nước văng tứ tung. Người kia cũng không phải dạng vừa cô càng giẫy giụa bao nhiêu thì kẻ có lại tăng lực đạo bấy nhiêu, Hoa Thiếu trong lúc hoảng hốt đã uống không ít nước trong thùng. Cấm vệ quân đang tuần tra bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn bên trong Thừa Chính điện tưởng nhầm là thích khách nên vội vã phá cửa xông vào.

Đông Phương Vô Dạ bên này vốn đang định đùa bỡn Hoa Thiếu không ngờ lại vô tình gọi đến cấm vệ quân, mắt thấy đám người kia xông vào điện hắn liền nhanh chóng cởi ra ngoại bào của bản thân, đem nó trùm lên đầu Hoa Thiếu đồng thời hét đuổi hết cấm vệ quân đi. Cấm vệ quân từ ngoài xông vào thấy hoàng thượng đang cùng phi tử nào đó đùa giỡn trong nước nhất thời tất cả đều đứng hình, mắt chữ a miệng chữ o, phải mất một thời gian thống lĩnh cấm vệ quân mới nhận ra bản thân mình đã quá phận nên nhanh chóng quỳ xuống xin tha. Không khí xung quanh nhất thời trở nên khó xử, căng thẳng vô cùng, cả đội cấm vệ ai nấy đều quỳ nghiêm túc không ai dám thở mạnh. Điều này đã thành công chọc điện hoàng đế bệ hạ của bọn họ, chẳng phải hắn kêu họ cút rồi sao, bọn họ cứ như vậy mà quỳ ở đây xin tội là tìm chết hay gì.

Cao công công thấy sắc mặt hoàng đế tối sầm lại biết là sắp có đại nạn liền nhanh chóng chạy đến hối thúc cấm vệ quân lui đi, bản thân lão cũng nhanh chóng ra ngoài đem tất cả các cửa đóng kín lại. Thừa Chính điện lần nữa rơi vào im lặng, Đông Phương Vô Dạ thấy cấm quân đã lui ra hết mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, lại phát hiện người trong thùng dường như đã không còn động tĩnh. Lần này tới lượt hắn sợ rồi, nàng sẽ không như vậy bị hắn chỉnh chết chứ, hắn chẳng qua là muốn chỉnh nàng chút thôi, ngờ đâu là chơi lớn quá rồi. Đông Phương Vô Dạ trong lòng lo sợ Hoa Thiếu xảy ra chuyện bèn đem ngoại bào lấy ra ném qua một bên, đúng lúc này một đôi bàn tay thong dài từ dưới nước vươn tới nắm lấy hắn kéo hắn ngã vào trong thùng. Đông Phương Vô Dạ không hề phòng bị khiến bản thân mình bị Hoa Thiếu hại uống không ít nước tắm của cô, lửa giận trong lòng hắn cũng vì vậy mà bùng lên, hai người cùng nhau giằng co trong thùng. Hắn dùng sức nhấn nàng xuống nàng liền trả lại hắn gấp đôi, cả hai ngươi không ai chịu nhường ai. Đáng thương nhất vẫn là cái thùng tắm này bị hai người giày vò đến vỡ nát.

Tiếng vỡ của thùng tắm, tiếng hét của nàng cùng tiếng nước đổ tràn một lần nữa thành công thu hút các thành phần hóng hớt quần chúng ăn dưa bên ngoài điện. Rút kinh nghiệm từ lần quá phận trước kia lần này chỉ có Cao công công và thống lĩnh cấm vệ quân Lãnh Ý hai người cùng xông vào điện. Họ vừa bước vào cửa điện nước từ bên trong đã tràn đến chân, hai người nhanh chóng vào phía trong điện xem xét chỉ đập vào mắt bọn họ là hình ảnh hoàng đế chí tôn cao cao tại thượng của bọn họ toàn thân ướt sũng, đứng trong đống đổ nát. Phía sau lưng hắn còn lấp ló bóng hình của một nữ tử, Lãnh Ý thống lĩnh thức thời ba chân bốn cẳng dẫn theo tất cả cấm vệ quân rời đi, đi còn nhanh hơn là chạy. Cao công công thấy Đông Phương Vô Dạ toàn thân đều ướt lo sợ hắn nhiễm lạnh liền nhanh chóng rơi đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa.

Hoa Thiếu nãy giờ nút sau lưng Đông Phương Vô Dạ nàng đã sớm ngượng chín cả mặt, chỉ mới có một ngày một đêm ngắn ngủi thôi thanh danh trong sạch lương thiện của nàng đã hoàn toàn bị phá sạch, nàng từ phía sau Đông Phương Vô Dạ nhìn ra thấy người đã đi hết liền nhân cơ hội chạy nhanh đến giường dùng chăn quấn lấy người, đem toàn bộ thân mình giấu trong chăn tạo thành một cái kén nhỏ trên giường. Đông Phương Vô Dạ nhìn nàng ngơ ngác một hồi lâu, bản thân hắn lại có chút buồn cười, khóe miệng không hẹn mà lại dâng lên nụ cười vui vẻ đã mất từ lâu. Hắn thầm nghĩ đã bao lâu rồi hắn không được vui vẻ như vậy, đã bao lâu rồi hắn không hành động phóng túng như vậy, từ khi hắn đăng cơ cho tới nay mọi người ai gặp hắn đều phải nể sợ cúi mình, nhưng lại chẳng có mấy ai là thật tâm đối đãi hắn. Vẫn chỉ là duy nhất một mình nàng không xem hắn là vua.

"Sao? Con rùa nhỏ, trốn kỹ như vậy."

"Nàng nói xem, ban nãy nàng mới có uy vũ làm sao."

"Còn dám đem trẫm nhấn xuống nước, hiện tại biết sợ rồi sao."

Đông Phương Vô Dạ vừa nói vừa đến ngồi bên cạnh nàng cái giường đang khô cũng bị hắn ta làm cho ướt hết một mảng, Hoa Thiếu cũng không phải kẻ ngốc, nàng biết thừa hắn là đang nói kháy nàng, nàng còn lâu mới trúng kế của hắn.

"Yo, người ta vô tội mà."

"Vô tội nàng nói xem thế nào là vô tội?"

"Nàng chui ra đây nói chuyện với trẫm."

Hắn vừa nói vừa lôi kéo tấm chăn trên người nàng, Hoa Thiếu cũng không cam bái hạ phong nàng mạnh mẽ đem tấm chăn ôm chặt vào người, nói với hắn.

"Ta tưởng là có thích khách muốn giết ta."

"Ta chỉ là tự vệ chính đáng."

"Là người sai trước."

"Trẫm sai trước, nàng có biết nói lý lẽ không vậy."

"Ta sao lại không nói lý lẽ, ngài nửa đêm đến phát sập cổng nhà ta, làm hư hại đồ đạc trong nhà ta."

"Ban nãy ngài còn muốn dìm chết ta, hu hu."

"Hiện tại lại nói ta không nói lý lẽ, huhu."

"Ta phải sống sao cho vừa lòng ngài đây."

Hoa Thiếu tự biết bản thân nàng mắc tội tày trời, cho dù nàng có cả trăm cái mạng cũng không đủ chém, ai bảo nàng chọc ai không chọc lại tự mình đi đùa với cọp giờ thì hay rồi hắn ta nổi giận rồi, cái mạng nhỏ của nàng cũng sắp không còn rồi. Vì để cứu vớt lỗi lầm của bản thân nàng quyết định sử dụng tuyệt chiêu mà các tỷ muội bạn học khi còn ở hiện đại đã chỉ cho nàng. Khi bạn và bạn trai tranh cãi nếu anh ta sai thì cứ mắng không cầm hỏi, nếu bạn sai thì vẫn cứ mắng anh ta đổi lỗi cho thái độ của anh ta đối với bạn, chỉ cần làm vậy bạn trai sẽ tự động xin lỗi bạn. Cô đem tất cả mọi tội lỗi vô cùng thành thục đổ hết lên đầu Đông Phương Vô Dạ, còn khuyến mãi thêm cho hắn một màn hoa lê đái vũ trong truyền thuyết. Đông Phương Vô Dạ vốn định trả lời nàng, phát hiện nàng khóc nên đành thôi, bắt đầu hạ giọng dỗ giành nàng.

"Phi nhi, trẫm sai rồi, được chưa."

"Trẫm xin lỗi nàng, nàng đừng khóc nữa, nàng khóc trẫm sẽ thấy đau lòng."

"Đã sai rồi mà còn được chưa là sao?"

"Ý ngài là do ta vô cớ gây sự, là lỗi của ta sao?"

Hoa Thiếu khó thở vội từ trong chăn thò đầu ra kể khổ, hóa ra từ nãy đến giờ Đông Phương Vô Dạ vẫn luôn đem nàng coi thành cái tọa thoải mái ngồi trên người nàng, làm nàng ngạt thở. Hoa Thiếu nhìn bộ dạng hiển nhiên là lỗi của nàng của hắn máu huyết bắt đầu không ngừng sôi trào, lại còn dám ngồi lên người nàng, bảo sao nãy giờ nàng luôn cảm thấy nặng lại còn có chút ẩm ướt. Hoa Thiếu nghiêng người vốn định đem hắn một phát quăng xuống đất, nhưng mà lần này hắn đã sớm có phòng bị nên nàng không làm gì được hắn. Nhìn dáng vẻ ung dung lắc mông rời đi của hắn Hoa Thiếu không nhịn được mà lấy gối lên ném về phía hắn, hắn lại dễ dàng tránh được làm cho Hoa Thiếu càng nóng giận hơn, nếu không phải hiện tại nàng không có lấy mảnh vải che thân nàng nhất định sẽ đá đít hắn khỏi đây.

Sau khi Đông Phương Vô Dạ rời đi, A Mẫn và A Uyển liền đến giúp Hoa Thiếu thay y phục chải lại tóc. Đám thái giám cung nữ cũng lần lượt tiến vào lau dọn bãi chiến trường. Tuy bọn họ ai nấy đều im lặng làm việc, nhưng Hoa Thiếu nhận ra đám người này lâu lâu sẽ liếc trộm nàng sau đó nhìn nhau cười cười. Việc này làm Hoa Thiếu vô cùng khó chịu, nhưng biết sao giờ ai bảo nàng chơi ngu lấy tiếng làm chi, giờ thì cả các hoàng cung này đều biết Thiếu Phi nàng là ai rồi. Các cung nữ kia lau dọn xong liền hướng nàng hành lê sau đó lui ra ngoài. Hoa Thiếu thấy bọn họ đã đi xa lúc này mới lên tiếng hỏi A Mẫn.

"A Mẫn, em nói xem hôm qua sau khi ta đi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Hồi bẩm nương nương, hôm qua sau khi người được hoàng thượng đưa đi.."

Qua lời kể của A Mẫn và A Uyển, thì Phương Hoa Cung thân yêu của cô hiện đang được tu sửa, còn cô thì biến thành kẻ vô gia cư, trở thành tiêu điểm thị phi của hậu cung động tĩnh tối qua không nhỏ cũng không lớn liền đem luôn Thái Hậu lão phật gia người từ Thiên Sơn trở về, hiện Thái Hậu đã về đến nửa đường. Nghe nói lần này còn dẫn theo biểu muội của hoàng thượng là Nhu Tuyết quận chúa. Nhu Tuyết quận chúa này theo lời của A Mẫn nàng ta với nàng từ bé đã kết thù lần này nàng ta trở về nhất định là muốn báo thù nàng chuyện năm xưa. Hoa Thiếu bên này đang lo lắng đứng ngồi không yên thì bên kia đã nghe lên tuyên của Đông Phương Vô Dạ tấn phong cho nàng thành Hoàng Thiếu Phi, tạm thời lưu lại Thừa Chính điện, ngày ngày đến ngự thư phòng cùng hắn phê duyệt tấu chương.

Hoa Thiếu sau khi nhận chỉ từ Cao công công thì lập tức ngất xỉu, làm cho Thừa Chính điện vô cùng hỗn loạn. Đông Phương Vô Dạ sau khi nghe tin nàng ngất xỉu thì cười lớn không thôi, hắn biết nàng từ nhỏ vô cùng phá phách lại rất ghét học hành và sách vở, lần này bắt nàng mỗi ngày cùng hắn đến ngự thư phòng quả thật là làm khó cho nàng rồi. Hắn cười đã rồi mới mang theo Cao công công đến Thừa Chính điện thăm nàng. Qua lời Lưu thái y nàng chẳng qua là đói và kiệt sức nên mới ngất xỉu, lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình từ sáng đến giờ vẫn chưa từng dùng bữa, bản thân lại có chút đói liền phân phó Cao công công chuẩn bị ngự thiện. Chưa đến một tuần trà thì thức ăn đã được bày biện ngăn nắp ở trên bàn, Hoa Thiếu cũng bị hương thơm của đồ ăn làm thức giấc.

"Nàng đã tỉnh rồi sao?"

"Trẫm còn tưởng nàng không biết đói."

"Người là sắt, cơm là thép a, ta chỉ là phàm nhân đương nhiên là biết đói rồi."

"Nào qua đây dùng bữa với trẫm."

"Hê hê, A Dạ, thân thương à, người có thể việc tốt làm tới cùng được không a."

"Người qua đây ôm ta đến đó được không?"

"Ta đói đến mức chân tay mềm hết cả ra rồi, đi không có nổi."

Nghe Hoa Thiếu bên này mè nheo làm nũng, đừng nói tay chân nàng mềm nhũn, mà ngay chính lòng của hắn đây cũng đã vì nàng mà nhũn ra rồi, thật hiếm khi nàng ở thế hạ phong làm nũng cầu xin hắn. Hắn vốn định trêu đùa nàng thêm chốc lát, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt mèo con đáng thương như sắp chết tới nơi rồi của nàng, thì lại không kìm được bản thân mà tiến đến ôm nàng đến bàn ăn. Tiểu bất điểm này trông như vậy mà lại nhẹ đến bất ngờ, thân thể sao lại mảnh mai đến thế, hắn khẽ nhìn vai áo bị trễ ra của nàng âm thầm nuốt nước miếng sau đó nhanh chóng thu lại vẻ mặt háo sắc của mình, thỏng thả ôm nàng đặt lên ghế. Hoa Thiếu vừa ngồi vào bàn liền bỏ mặc tất cả bắt đầu ăn như hổ đói, Đông Phương Vô Dạ ngây ngốc ngồi nhìn nàng ăn, Hoa Thiếu bên này đang mải ăn làm gì có thời gian mà quan tâm đến hắn. Ăn được một lúc nàng phát hiện có gì đó sai sai, vừa quay sang thì hắn đang chăm chú nhìn nàng, thấy nàng nhìn hắn, hắn liền cười cười nói.

"Từ từ ăn, coi chừng nghẹn."

"Ăn nhiều một chút, không ai dành với nàng đâu." Dứt lời liền gắp một cái đùi gà bỏ vào bát của Hoa Thiếu.

"Ăn nhiều một chút, béo lên một chút thì ăn mới ngon."

Hắn nói xong liền nhìn Hoa Thiếu với ánh mắt nóng bỏng như sói nhìn cừu, Hoa Thiếu có chút ớn lạnh, nàng luôn cảm thấy Đông Phương Vô Dạ này hình như có cái gì đó không đúng, không giống với thường ngày, nhưng lại không biết hắn lạ ở chỗ nào nên tạm thời bỏ qua lấp đầy cái bụng của mình trước đã rồi tính. Cả bàn mỹ thực này mà chỉ có một mình nàng ăn thì có chút ngại miệng, vậy nên nàng cũng bắt đầu gắp thức ăn cho hắn, món nào nàng ăn thấy ngon thì sẽ gắp cho hắn. Gắp tới gắp lùi cái bát nhỏ đã bị nàng chất thành ngọn núi, nàng đem tất cả để trước mặt hắn.

"Vô Dạ ca ca, cái này cho huynh, huynh mau ăn đi."

"Đừng nhìn ta nữa, ta sợ lắm." Câu này Hoa Thiếu cố tình nói nhỏ nhưng vẫn bị Đông Phương Vô Dạ nghe thấy hết.

"Ha, tốt với trẫm vậy sao?" hắn cười cười hỏi nàng.

"Đúng đó, ta trước giờ luôn tốt với người mà."

"Người mau ăn đi, thức ăn bị người nhìn ta sắp nguội hết luôn rồi."

"Vậy sao? Vậy phải đa tạ Thiếu Phi nàng rồi."


"A ha ha, người nhà cả đừng khách sáo."

Người nói vô tình người nghe có ý hắn vì chữ người thân này mà trong lòng vui vẻ, sau khi dùng bữa liền ban thưởng trang sức và y phục cho nàng. Hoa Thiếu cũng không từ chối mà vui vẻ nhận lấy, tốt hôm đó nàng nằm trên giường lớn trong điện Thừa Chính lo sợ vô cùng nàng cuối cùng đã hiểu những lời hắn nói lúc ăn cơm hóa ra tiểu sắc lang này từ sớm đã có ý đồ với nàng. Hiện tại nàng chính là dê dâng miệng cọp a, bên ngoài đại điện truyền lại tiếng bước chân, Đông Phương Vô Dạ vừa bước vào nội cung thì đã ngay lập tức nhận được gối chăn từ tay Hoa Thiếu. Nàng đưa chăn cho hắn sau đó chỉ hắn hướng ra ghế quý phi nàng muốn hắn lại đó ngủ, nhưng hắn lại đem chăn gối trả lại vào tay nàng còn bản thân thì thong thả để hai cung nữ giúp hắn cởi y phục. Đây là muốn làm gì, Hoa Thiếu hốt hoảng nàng ném chăn gối lên cái bàn nhỏ, chạy một mạch lên giường mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền.

"Cái giường này là của ta!"

"Đêm nay người chịu khó ngủ ở ghế kia đi." Nói rồi nàng chỉ tay lại ghế quý phi.

"Người ngủ tạm ở đó đi ngày mai ta sẽ kêu người mang đến thêm một cái giường nữa."

Mắc cho Hoa Thiếu bi bô bên này, Đông Phương Vô Dạ lại bình thản đến lạ thường, hắn từ từ tiến lại giường, đem Hoa Thiếu ôm gọn vào lòng như ôm một cái gối lớn, sau đó ngủ thiếp đi. Hoa Thiếu trong lòng hoang mang, nàng muốn trốn cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ dành chịu trận phó mặc sống chết cho ông trời, sau lại cùng hắn từ từ đi vào giấc ngủ.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back