40 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Đọc: 31 Tìm: 0
Rượu Mơ Xanh Vị Quýt

20261029-064012-a4ad99b556.png
​

Tác giả: Bạc Mộ Lưu Kim

Editor: Quả Chanh Gặm Dở

Thể loại: Ngôn tình, thanh mai trúc mã, oan gia ngõ hẹp

Văn án:

Hạ Thanh Mai lúc bảy tuổi cùng lắm chỉ hái trộm hai quả quýt xanh mà thôi, liền bị Tần Cư thả chó đuổi theo đến nửa đỉnh núi, cuối cùng cô nằm ở trên cây cầu xin tha thứ "Tớ sai rồi đại ca, tớ đem quả quýt trả cho cậu còn không được sao?"
 
40 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề

Chương 1: Là cậu! Tần Cư​

​

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần đùi xám, đeo kính râm bước từ taxi đang đỗ ở cổng vào sân bay xuống, mở cốp sau xe lấy ra một chiếc vali màu bạc, lúc này một cô gái bước xuống từ ghế sau, mặc yếm dài màu be, áo dài tay kẻ sọc màu xanh lá cây, giày CONVERS màu trắng cao cổ, đội mũ lưỡi trai màu xanh đậm, hai bím tóc dài tết theo kiểu đằng sau lưng.

"Xuống máy bay nhớ gọi về." Chàng trai đeo kính râm đưa chiếc vali màu bạc cho cô gái.

"Biết rồi, lên xe đi." Cô gái kéo vali đi thẳng vào trong sân bay, cũng không quay đầu lại.

Chàng trai nhìn cô gái đi vào trong sân bay mới ngồi lên xe taxi, xe đi lên trước quay đầu về phía ngược lại rồi hòa vào dòng xe.

Chàng trai vừa nãy tên là Hạ Thanh Châu, là em trai của Hạ Thanh Mai, nhỏ hơn cô một tuổi, chính xác hơn là học sinh lớp mười hai. Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Mai đi xa nhà, đi học đại học ở vùng Đông Bắc xa xôi.

Bảy giờ tối cô mới phải lên máy bay, bây giờ mới bốn giờ chiều, cô đi in vé máy bay, xếp hàng cất vali, sau đó liền cầm theo túi và đi về phía cổng lên máy bay để xếp hàng.

Hạ Thanh Mai tìm được lối lên máy bay, phát hiện đã có vài người đứng xếp hàng ở đó, mặc dù chỉ có mấy người, cô cũng không muốn đứng ở đó nên nhìn xung quanh xem có cái ghế nào trống không, cuối cùng nhìn thấy một chiếc ghế trống, cách cửa lên máy bay khoảng ba hàng, không quá xa, cô nhanh chóng bước tới sợ có người ngồi vào.

Chỗ cạnh ghế trống ở bên trái là một ông chú trung niên mập mạp đầu hói, bắt chéo chân liên tục rung đùi, gác kính râm ở trên cái đầu hói ở giữa, thấy Hạ Thanh Mai đi tới đưa mắt nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, bên phải là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn qua trông cao và gầy, đeo khẩu trang màu trắng, đội mũ lưỡi trai đen, áo phông tay ngắn cùng quần dài màu đen, lông mày rậm nhíu lại, hàng di dài rủ xuống che đi nửa đôi mắt, tựa vào trên ghế chơi game, toàn bộ sự tập trung đều dành cho trò chơi, căn bản không có để ý tới Hạ Thanh Mai đang ngồi xuống bên cạnh.

Hạ Thanh Mai thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế, nói thật bây giờ cô còn thấy thấp thỏm, vừa là lần đầu tiên tự mình ngồi máy bay, vừa là sắp đến một vùng đất xa xôi lạ lẫm, cô có cảm giác bất an, không biết đông bắc ăn có món gì ngon? Người nơi đó như thế nào? Có phải ai ở nơi đấy cũng đều rất cao? Cô cao có 1m60, có khi sẽ dễ bị bắt nạt không..

Rất nhiều vấn đề đang nhảy ra ở trong đầu cô, khiến suy nghĩ của cô cũng bị rối bời.

Một lát sau hàng người đứng xếp hàng ngày càng nhiều, Hạ Thanh Mai vội vàng xách túi đi tới xếp hàng, chàng trai kia cũng tắt điện thoại đứng lên, Hạ Thanh Mai liếc anh một cái, người này cao thật đấy, Hạ Thanh Châu cao 1m81, người này so với cậu còn cao hơn, đứng xếp hàng chàng trai này đứng trước Hạ Thanh Mai, thật ra thì Hạ Thanh Mai phải đứng trước anh, nhưng là chân anh dài hơn cô nên sải chân cũng xa hơn, trước khi cô đến nơi thì anh đã đứng trước mặt cô rồi, thật là đáng giận!

Sau khi soát vé, đoàn người liền theo hàng đi vào bên trong máy bay, hạ thanh mai cảm thấy như này còn rất thuận tiện, nghe mẹ nói lúc mẹ đi công tác còn phải ngồi xe bus đi ra máy bay, không biết tại sao đến cô lại không có.

Các cô tiếp viên hàng không đứng ở cửa mỉm cười chào đón và hướng dẫn họ lên máy bay, nhẹ nhàng như nước, Hạ Thanh Mai lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nghề phục vụ. Nàng nhanh chóng dựa theo số ngồi trên vé liền tìm thấy ghế ngồi của mình, là cô tự lên mạng đặt ghế ngồi ở cạnh cửa sổ, bất kể ngồi xe hay là đi máy bay cô đều thích ngồi cạnh cửa sổ, vừa có thể dựa đầu vào cửa sổ, vừa có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, mặc dù bây giờ buổi tối không nhìn thấy cái gì, cô vẫn thích nhìn ra ngoài trời.

Nhưng mà Hạ Thanh Mai lại phát hiện ra người ngồi cạnh mình, lại chính là người cậu trai mặc nguyên cây đen đó.

Hạ Thanh Mai từ trong túi lấy ra hộp tai nghe, lại đem nó cất vào khoang hành lí ở trên máy bay, sau đó nhìn chàng trai ngồi ở bên cạnh mình, ngập ngừng nói "Cái đó, cho tôi đi qua chút, cám ơn."

Nói xong, cô cảm thấy lời vừa nói cứ lạ lạ sao sao.

Chàng trai vốn đang nhìn điện thoại liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, ở dưới ánh đèn trong cabin kia khiến hai mắt cô đen láy như thủy tinh cầu, anh nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, Hạ Thanh Mai để cho anh đi ra khỏi ghế ngồi, mình lại đi vào ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Chàng trai cũng đi nhanh chóng về lại chỗ của mình rồi ngồi xuống, Hạ Thanh Mai liếc anh một cái, cảm thấy thật đúng là trùng hợp. Nàng lấy tai nghe bluetooth đeo vào rồi bật nhạc, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tối nay ánh trăng phá lệ sáng rạng ngời trên bầu trời, rọi xuống mặt đường băng như một dải lụa mỏng.

Tiếp theo nữ tiếp viên hàng không biểu diễn một bàn hướng dẫn về phao cứu hộ, các trường hợp khẩn cấp trước khi máy bay cất cánh, thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, cài chặt dây an toàn, gập lại bàn ăn nhỏ, yêu cầu không đeo tai nghe, tắt nguồn điện thoại hoặc để điện thoại vào chế độ máy bay.

Hạ Thanh Mai tháo tai nghe xuống, thắt dây an toàn

Máy bay chạy trên mặt đất một vòng dài, Hạ Thanh Mai cảm thấy mình đang ngồi trên chiếc "Xe thể thao" dài đuôi có cánh, tại sao vẫn chưa bay nữa?

Bên cạnh cô, chàng trai cũng đều nhìn sang cửa sổ, cảnh tượng vụt qua trước mắt đều là đồng lúa xanh rì rào, còn có mặt ruộng nước trong vắt phản chiếu ánh trăng tối nay, mặt nước sóng sánh khi có gió thổi qua.

Lúc máy bay cất cánh, cô cảm thấy bản thân mình như bị ép chặt, cô cảm nhận được hai chân như đang lơ lửng, tiếng lùng bùng trong lỗ tai, cảm giác là lạ, mà lại còn hơi khó chịu, cô cảm thấy giống như say xe nhưng không khó chịu bằng.

Sau khi máy bay ở độ cao nhất định, Hạ Thanh Mai liền nhắm mắt đi ngủ, đang mơ màng ngủ, cô cảm thấy cánh tay mình bị chọt hai cái, cô mở mắt ra thấy ánh mắt đen láy của chàng trai bên cạnh đang nhìn mình, chỉ chỉ vào nữ tiếp viên hàng không, nói "Cô muốn ăn cái gì?"

Hạ Thanh Mai mắt nhắm mắt mở, vươn người ra bên cạnh, hỏi "Có những món gì ạ?"

Nữ tiếp viên hàng không trả lời "Có mì xào bò và cơm thịt gà."

"Cho em một phần mì xào bò."

"Vâng" nữ tiếp viên hàng không từ trong xe thức ăn lấy ra một cái hộp đưa cho cô, Hạ Thanh Mai còn chưa kịp đưa tay ra nhận liền có một bàn tay bên cạnh nhận lấy rồi đưa sang cho cô nàng.

Hạ Thanh Mai đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhận lấy rồi nói cảm ơn với người bên cạnh.

Nữ tiếp viên hàng không lại hỏi "Quý khách có muốn uống gì không ạ?"

"À, cho em một ly nước ấm là được, cảm ơn ạ."

"Vâng."

Hạ Thanh Mai nhận lấy ly nước cùng hộp mì xào liền để xuống bàn nhỏ trước mặt, cô nhìn sang chàng trai bên cạnh cũng mở hộp đồ ăn ra, cũng là mì xào bò

Ồ, hóa ra người này cũng thích ăn mì.

Hạ Thanh Mai tháo khẩu trang xuống, một hơi uống hết ly nước, cô đang cảm thấy rất là khát, thật ra thì cũng không cảm thấy đói, dù sao buổi chiều trước khi đi cô đã cùng Hạ Thanh Châu ra ngoài ăn rất nhiều thứ.

Cô đặt lại ly nước xuống bàn, đột nhiên phát hiện chàng trai bên cạnh đang nhìn sang, vậy mà còn nhíu mày

Sao vậy, trông cô hiện tại đang rất xấu sao?

Hạ Thanh Mai cô mặc dù không phải là đại mỹ nữ gì, nhưng da lại đặc biệt trắng, gương mặt trái xoan, tóc dài, hai mắt to tròn long lanh, lông mi vừa cong vừa dài, mặc dù mũi không tính là cao thẳng nhưng cũng không quá là thấp, miệng chúm chím, dù sao cũng không xấu đến mức để người này có biểu cảm như vậy chứ?

Hạ Thanh Mai không nhịn được hỏi "Có chuyện gì không?"

"Hạ Thanh Mai?"

Hạ Thanh Mai mở to hai mắt "Cậu biết tôi sao?"

Đây là tình huống gì? Bạn học với cô sao? Nàng làm sao lại không nhận ra?

Chàng trai tháo xuống khẩu trang, gương mặt lộ ra làm Hạ Thanh Mai cảm thấy trông quen quen, giống như mình đã gặp qua gương mặt này ở đâu rồi, anh trông rất đẹp trai, cặp mắt đào hoa, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, rất giống người nổi tiếng, nếu không phải anh quen biết cô, cô thật sự cảm thấy anh giống như một idol vô danh nào đó vậy.

"Tôi đây, Tần Cư."

Chàng trai ngồi đối diện tháo mũ xuống, chân mày cũng gian ra, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều, vẻ mặt vốn đang âm trầm liền lập tức tươi tỉnh, đèn vàng trên đỉnh đầu rọi xuống làm đôi mắt của anh sáng lên.

Hạ Thanh Mai liền nhớ ra ngay lập tức.

"Là cậu! Tần Cư!"
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back