- Xu
- 38,632
Góc tâm sự của một người vẫn chưa lấy lại được niềm tin vào bản thân, của một kẻ được kích hoạt lại những cảm xúc và giác quan tưởng chừng bị tê liệt.
- TMN-
Lúc tuyến lệ nó chưa hoạt động lại như bây giờ thì ngay cả trong đám tang của người thân tôi cũng chẳng thể rơi nổi một giọt lệ.
Sau mỗi đám tang, người ở lại có thể là bạn đời, có thể là con cháu, có thể là bạn thân, có thể là người có kết nối nào đó, cũng có thể chỉ là người lạ thoáng qua, và nỗi đau họ mang sau sự ra đi của người đó chẳng ai giống ai cả
Có người thì chán ăn bỏ bữa, có người lại nén nỗi đau mà lo toan cho gia đình còn lại phía sau, có người dù đau nhưng vẫn nhớ mọi ký ức về người đã khuất, có người bị coi là vô cảm khi k thể rơi nổi một giọt nước mắt tiễn biệt người đi, có người lại nghĩ ra đi là một sự giải thoát..
Từ khi nhớ được đến giờ, tôi cũng đã k ít lần phải trải qua sự mất mát ấy.
Lần thì phải tắt cảm xúc đi vì một nhu cầu khác mạnh mẽ hơn khiến tuyến lệ lạc lối
Lần thì cảm giác và nghĩ rằng người ra đi là giải thoát khỏi kiếp sống bệnh tật, khỏi sự đối xử khắc nghiệt nhưng k ai tin
Lần thì hối tiếc, vừa hối hận vừa nuối tiếc vì đã chẳng nói lời yêu thương khi người còn sống
Lần lại thấy nhân sinh khó đoán, có thể rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào
Và mỗi lần đám tang qua đi, cái ý nghĩ "nhỡ một mai cha mẹ cũng đột ngột chết đi thì liệu tôi có thể tự mình sống, có thể k tiếc nuối một lời nói cứ nghĩ để khi nào sẵn sàng rồi nói hay để khi nào thật lòng rồi nói hay k" lại khắc sâu vào não thêm một lần, và đều cố gắng sống sao để cha mẹ bớt lo. Riêng lời nói yêu thương thì vẫn chưa thốt ra được
Chỉ là cái cách tôi thể hiện ra ngoài có lẽ k khớp nên dường như chỉ làm cha mẹ lo thêm thôi thì phải, đến cả chị gái cũng bảo tôi đi chùa để thanh tỉnh tâm hồn cho k bị tẩu hỏa nhập ma gì đó
Tôi cũng bị tai nạn giao thông k ít lần, nhẹ có, nặng có, tưởng chừng như muốn gặp ông bà tổ tiên đến nơi nhưng vẫn sống đến giờ cũng có, nên giờ ngẫm lại cái giấc mơ mà tôi viết nên truyện Gửi theo mây gió nhớ thương em kia, thấy cũng k lạ lắm khi kết truyện lại viết như vậy
Nỗi đau của người ở lại sau mỗi đám tang k ai là giống ai cả, nhưng có một điều theo cá nhân tôi nghĩ có thể đúng, là người đã khuất k mong người ở lại mãi suy sụp mà k biết yêu lấy bản thân mình rồi bước tiếp về tương lai.
Đau cũng được, nhớ cũng được, chỉ cần đừng để chúng nhấn chìm bản thân trong giai đoạn khó khắn đó thì rồi cũng sẽ có ngày vượt qua được thôi
- TMN-
Lúc tuyến lệ nó chưa hoạt động lại như bây giờ thì ngay cả trong đám tang của người thân tôi cũng chẳng thể rơi nổi một giọt lệ.
Sau mỗi đám tang, người ở lại có thể là bạn đời, có thể là con cháu, có thể là bạn thân, có thể là người có kết nối nào đó, cũng có thể chỉ là người lạ thoáng qua, và nỗi đau họ mang sau sự ra đi của người đó chẳng ai giống ai cả
Có người thì chán ăn bỏ bữa, có người lại nén nỗi đau mà lo toan cho gia đình còn lại phía sau, có người dù đau nhưng vẫn nhớ mọi ký ức về người đã khuất, có người bị coi là vô cảm khi k thể rơi nổi một giọt nước mắt tiễn biệt người đi, có người lại nghĩ ra đi là một sự giải thoát..
Từ khi nhớ được đến giờ, tôi cũng đã k ít lần phải trải qua sự mất mát ấy.
Lần thì phải tắt cảm xúc đi vì một nhu cầu khác mạnh mẽ hơn khiến tuyến lệ lạc lối
Lần thì cảm giác và nghĩ rằng người ra đi là giải thoát khỏi kiếp sống bệnh tật, khỏi sự đối xử khắc nghiệt nhưng k ai tin
Lần thì hối tiếc, vừa hối hận vừa nuối tiếc vì đã chẳng nói lời yêu thương khi người còn sống
Lần lại thấy nhân sinh khó đoán, có thể rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào
Và mỗi lần đám tang qua đi, cái ý nghĩ "nhỡ một mai cha mẹ cũng đột ngột chết đi thì liệu tôi có thể tự mình sống, có thể k tiếc nuối một lời nói cứ nghĩ để khi nào sẵn sàng rồi nói hay để khi nào thật lòng rồi nói hay k" lại khắc sâu vào não thêm một lần, và đều cố gắng sống sao để cha mẹ bớt lo. Riêng lời nói yêu thương thì vẫn chưa thốt ra được
Chỉ là cái cách tôi thể hiện ra ngoài có lẽ k khớp nên dường như chỉ làm cha mẹ lo thêm thôi thì phải, đến cả chị gái cũng bảo tôi đi chùa để thanh tỉnh tâm hồn cho k bị tẩu hỏa nhập ma gì đó
Tôi cũng bị tai nạn giao thông k ít lần, nhẹ có, nặng có, tưởng chừng như muốn gặp ông bà tổ tiên đến nơi nhưng vẫn sống đến giờ cũng có, nên giờ ngẫm lại cái giấc mơ mà tôi viết nên truyện Gửi theo mây gió nhớ thương em kia, thấy cũng k lạ lắm khi kết truyện lại viết như vậy
Nỗi đau của người ở lại sau mỗi đám tang k ai là giống ai cả, nhưng có một điều theo cá nhân tôi nghĩ có thể đúng, là người đã khuất k mong người ở lại mãi suy sụp mà k biết yêu lấy bản thân mình rồi bước tiếp về tương lai.
Đau cũng được, nhớ cũng được, chỉ cần đừng để chúng nhấn chìm bản thân trong giai đoạn khó khắn đó thì rồi cũng sẽ có ngày vượt qua được thôi
Hòa Bình, đêm chiêm nghiệm nhân sinh, 00: 39 17/10/2026