Thanh Sơn lớn hơn Nhật Minh hai tuổi, tuy hai mẹ là bạn thân của nhau nhưng lúc Nhật Minh ba tuổi, nhà Nhật Minh mới chuyển về biệt thự bên cạnh biệt thự nhà Thanh Sơn. Hai nhà tổ chức bữa ăn hội ngộ, lúc Thanh Sơn và Nhật Minh chạm mặt nhau trong bữa ăn, bố mẹ hai bên cười nói giới thiệu hai đứa trẻ với nhau. Thanh Sơn cảm thấy Nhật Minh tròn xoe, thật đáng yêu, còn Nhật Minh lại cảm thấy anh trai này thật cao, cậu bé rất thích anh nên đã xòe tay đưa cho anh một chiếc kẹo me. Nhật Minh lúc ấy ba tuổi, cậu thích ai thì sẽ cho người ta một chiếc kẹo me cậu yêu quý. Chỉ vì một chiếc kẹo me năm ấy Nhật Minh cho anh, Thanh Sơn đã nhận định anh sẽ yêu chiều, bảo vệ Nhật Minh cả đời này.
Buổi sáng mùa thu ở miền Bắc hơi se se lạnh, Nhật Minh vùi mặt vào chăn không muốn dậy, giúp việc đúng tám giờ gõ cửa phòng Nhật Minh
"Cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi, bà chủ đang đợi cậu xuống ăn sáng ạ."
Nhật Minh vẫn không muốn dậy, hôm qua cậu nằm đọc truyện đến hai giờ sáng. Bộ truyện cậu yêu thích đã hoàn thành, chỉ tính đọc mỗi ngày đọc ba chương thôi nhưng không ngờ truyện lại cuốn quá, cậu đọc không ngừng được đã trực tiếp đọc đến hai giờ sáng mới đi ngủ. Hiện tại cậu cảm thấy hối hận rồi, biết vậy chỉ đọc ba chương rồi đi ngủ, cậu vẫn còn muốn ngủ thêm nhưng nếu không dậy mẹ cậu sẽ giận dỗi cậu mất. Hơn nữa, cậu cũng không muốn bị Thanh Sơn lên lớp đâu. Sẽ mất nửa ngày đó. Nhật Minh cứ đấu tranh tâm lý mất ba phút liền mang theo đôi mắt thâm quầng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi nhanh nhanh chóng chóng đi xuống nhà.
"Mẹ, chào buổi sáng, bố đi đâu rồi mẹ"
Mẹ cậu đang xem tin tức trên điện thoại liền ngẩng lên cười dịu dàng với cậu
"Bố con đến công ty từ sớm rồi, đâu như sâu lười như con, gần đến giờ đi học mới dậy"
Mẹ Nhật Minh cưng chiều mà đẩy nhẹ cái trán cậu ra, Nhật Minh ôm cổ mẹ mà làm nũng
"Đâu có đâu, hôm qua con học bài muộn quá nên hôm nay có chút buồn ngủ, con ngủ thêm một tí thôi mà"
"Được rồi, mẹ biết thừa con rồi, sâu lười như con làm gì có chuyện học hành chăm chỉ đến đêm, có mà chơi điện thoại thì có"
"Mẹ, mẹ sao lại nói thế, con có học hành chăm chỉ mà"
"Vậy con đem điểm thi giữa kì ra đây đi"
Nói xong mẹ Nhật Minh liền đưa tay ra trước mặt Nhật Minh, Nhật Minh liền ngồi xuống ghế ăn bữa sáng, cậu chột dạ thanh minh
"Mẹ, đã có điểm đâu, nào có điểm con khoe với mẹ liền"
"Điểm kém là anh Thanh Sơn mắng đấy"
"Con biết rồi mẹ"
Điện thoại Nhật Minh vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến, Nhật Minh nhìn qua liền nhanh chóng ăn hết bữa sáng, chào tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Đến cổng thấy Thanh Sơn đang đứng trước cổng đợi cậu, cậu nhanh chân bước tới trước mặt anh. Hôm qua Thanh Sơn mới từ trên trường Đại học về nhà nên cậu liền bảo anh sáng đưa cậu đi học. Từ lúc Thanh Sơn đi học Đại học, cậu cứ có một cảm giác mất mát, cậu không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết có lúc hụt hẫng, lại có chút nhớ anh. Những cảm giác này cậu chưa trải qua bao giờ cho nên cậu vẫn mờ mịt. Tuy cậu đọc truyện nhiều nhưng cậu lại cảm thấy trường hợp của mình không giống trong truyện, nhưng đôi lúc cậu lại thấy giống trong truyện.
Cậu cảm thấy cậu đối với anh Thanh Sơn cũng chỉ là anh trai thôi, nhưng từ lúc anh Thanh Sơn của cậu đi học xa nhà, cậu lại cảm thấy có chút không nỡ xa anh, lại có cảm giác không muốn anh đối xử với người khác như đối xử với cậu. Những cảm xúc khác lạ khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, nên khi cậu bế tắc, thường đi đọc truyện để giải tỏa cảm xúc, ngược lại hiện giờ cậu lại thấy phản tác dụng vì cậu tập trung vào truyện quá, vẫn chưa thể xử lý những rối rắm của bản thân mình. Cho đến giờ, đứng trước mặt anh, bao nhiêu cảm xúc ùa ra làm cậu không biết làm thế nào, dù do chính cậu bảo anh tới đón mình đi học.
"Anh, anh đợi em đã lâu chưa"
"Chưa, anh mới tới thôi"
Thanh Sơn đội mũ cho cậu rồi gạt để chân ra cho cậu trèo lên, Nhật Minh hiện tại đang học lớp 11, cậu hiện tại ở trường đang là hot boy với gương mặt mềm mại hơi hướng trẻ con, vốn da cậu đã trắng, má lại hồng hào, khi cười lại lộ ra hai má lúm đồng tiền, nên cậu cao m75 nhưng ai cũng muốn theo đuổi, bảo vệ cậu vậy.
Nhật Minh nhanh chân đạp lên thanh để chân rồi nhảy phắt lên yên sau của xe rồi ôm lấy anh. Sau khi đến trường, cậu để anh cởi mũ cho mình, đợi anh dặn dò trước khi đi học, bảo cậu học ngoan rồi tan học anh sẽ tới đón, xong xuôi cậu mới bước đôi chân dài với hai má đỏ bừng vào trường, vì khi dặn dò xong anh đã xoa đầu cậu, một hành động từ bé đến lớn, nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy ngượng ngùng khi anh làm vậy.
Bạn thân của cậu từ đằng sau khoác vai cậu, thấy mặt cậu đỏ bừng liền trêu
"Ô, mới sáng sớm mà đã có người đẹp làm cậu đỏ mặt à, ai vậy, nói cho tớ biết đi"
Nhật Minh lườm bạn thân của mình, không đáp lời mà bước nhanh vào lớp.