0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Đọc: 108 Tìm: 0
[Fanfic/Bluelock] Trở thành kẻ vị kỷ khao khát Center trong show sống còn​

Tác giả: Yanglee

Thể loại: Fanfic Bluelock, Allisagi, đam mỹ, âm nhạc, giới giải trí, show sống còn, thần tượng.​

20261019-083554-3c295eeb6c.png


Giới thiệu truyện​

Năm 3000, âm nhạc không đơn thuần là nghệ thuật mà đã trở thành chiến trường quyết định tương lai của nhân loại. Thứ được tranh giành nhiều nhất mang tên Egoist, một loại dung dịch có khả năng khuếch đại tố chất của con người.

Sau thất bại khiến cả đội đánh mất cơ hội đổi đời, Isagi Yoichi nhận được lời mời tham gia "EGOIST PROJECT". Từ đó, cậu đã bước đến pháo đài xanh hỗn loạn mang tên Bluelock. Tại đây, những dancer, vocalist và performer xuất sắc nhất sẽ chà đạp lẫn nhau để giành lấy vị trí duy nhất dưới ánh đèn sân khấu.

Muốn trở thành Center, Isagi phải từ bỏ sự ngây thơ và trở thành kẻ vị kỷ nhất!​

Trích

Stage 1: Ngai vàng của ta - Team X


Tầm mắt của đế vương lại một lần nữa hất lên ngạo mạn. Hắn chẳng buồn ngoái đầu nhìn Isagi thêm lần nào nữa, như thể kết cục đã được định đoạt từ trước, Barou xoay người, từng bước trở về trung tâm sân khấu, mỗi bước chân đều nặng nề như tiếng búa gõ xuống ngai vàng của vua, đay nghiến Isagi bằng giọng hát trầm thấp quyến rũ:

[Tình yêu của tôi]

[Thuần túy chỉ là linh hồn em]

[Nên tôi sẽ vứt thể xác em lại]

[Giữa hoang mạc này]


Stage 2: Hide and Seek - Team Z

Đèn tắt.

Khi ánh sáng một lần nữa bừng lên, sân khấu đã đổi thành một phòng học chìm trong màn đêm. Isagi bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ giữa lớp học, hai cổ tay bị siết đến trắng bệch. Cậu cúi gằm mặt, mái tóc đen che khuất đôi mắt.

[Tao đã thấy mày qua khung cửa sổ]

Naruhaya chậm rãi bước tới. Trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền lành của một nam sinh bình thường, nhưng động tác lại lạnh lẽo đến rợn người. Cậu ta đưa tay bóp lấy cằm Isagi, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, rồi rút từ trong túi áo một ống nghiệm chứa thứ chất lỏng đen đặc. Ống nghiệm từ từ nghiêng xuống, từng giọt chất lỏng rơi vào khoang miệng Isagi.

Stage 3: Kiêu kì - Why do you love me? - Gương thần - Team Z

[Why do you like me? ]

[Có thứ gì khiến ta khao khát không? ]


Bachira im lặng, hắn từ từ đặt tay lên lồng ngực mình, nơi một nhịp đập khác vẫn đang hòa cùng trái tim cậu. Ánh sáng vàng đen bùng lên, Bachira ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng với thần:

[Tôi đang sở hữu chính linh hồn ngài]

Khoảnh khắc ấy, sân khấu rung chuyển, những cánh hoa thủy tiên bay lên trong luồng sáng, Egoist vàng đen bao phủ lấy cơ thể Bachira. Hình dáng hắn dần tan biến, từng đường nét hòa vào ánh sáng của vị thần trước mặt.

Bachira đã trở thành hình dáng mà vị thần khao khát nhất, một bản sao hoàn mỹ của Isagi, một hình bóng phản chiếu thứ tình yêu ái kỷ mà thần luôn theo đuổi.

Stage 4: App hẹn hò Tricker - Team Y

[Tình yêu của em, anh rất cần]

[Bờ vai của em, anh muốn lại gần]


Niko hát lên từng câu tình ca êm ái, đệm thêm một chút ngây dại của chàng trai trẻ thuở đầu mới biết yêu. Ở không gian chật chội của ga tàu, dường như chỉ có một mình Niko đã thật sự ngã vào thứ tình yêu khờ dại, tạo thành một sự đối lập rõ ràng giữa những kẻ trêu đùa ái tình và những kẻ tôn thờ ái tình tuyệt đối.

[Anh sẽ nâng niu bàn chân]

[Hôn lên xương quai xanh trắng ngần]

[Anh sẽ liếm giữa những đốt sống lưng bất cần]

[Rồi cắn nhẹ lên yết hầu, tưởng chừng quá đỗi mong manh]


Những tin nhắn ban đầu của Niko rất rụt rè, dần dần cậu tự chụp lại hình ảnh của bản thân, kể cho đối phương nghe những việc thường ngày bản thân vẫn hay làm như những cặp tình nhân lúc mới yêu hay làm. Rồi trở nên táo bạo hơn, như sự biến hóa khôn lường từ một gã trai tân mới biết yêu, đã dần sinh ra những ảo tưởng và dục vọng với một người xa lạ.

Stage 5: Dị bản thứ 7 của Last Year - Team V

Reo vứt Nagi xuống giữa bàn tiệc, tái hiện lại bữa tiệc máu năm ấy, đêm kinh hoàng đã từng khiến cả đại dương chìm vào im lặng.

Những tên cướp biển bắt đầu mở mắt. Đôi đồng tử của chúng nhuốm một thứ điên dại méo mó, vậy mà từng cử chỉ lại tao nhã đến rợn người. Chúng chậm rãi kéo ghế, ngay ngắn ngồi xuống, phủi những nếp nhăn vô hình trên quần áo rách nát, rồi nâng ly như những quý ông thực thụ.

Dưới lớp da rám nắng, những bộ quần áo xộc xệch và thân thể đầy sẹo của lũ hải tặc, một vẻ đẹp thần thánh đến bất thường lại dần hiện ra. Chúng không còn giống những tên cướp biển đang dự một bữa tiệc. Chúng giống những vị khách năm xưa hơn. Như thể thời gian chưa từng trôi qua. Như thể đêm ấy chưa bao giờ kết thúc trong tâm trí của con quái vật đã tận mắt chứng kiến hết thảy.


[Châm lên ngọn nến thần trên vỉ nướng]

[Ngọn lửa xanh liếm qua từng lớp vảy còn ướt đẫm nước biển]

[Nhấp một ngụm rượu, đừng để men say làm đôi tay run rẩy]

[Tước lớp vảy đầu tiên, thật chậm, đừng làm tổn thương phần thịt bên dưới]

[Leviathan đã chết rồi nhưng hãy cẩn thận, đôi mắt nó vẫn chưa chịu nhắm]

[Dâng cho Chúa phần thịt mềm mại nhất]

[Trao lớp da cứng cỏi nhất cho các Tổng Lãnh Thiên Thần]

[Xếp những thớ thịt nằm sâu dưới bắp đùi lên đĩa bạc của các Seraphim]

[Gạch ngang từng đốt xương sống, nghe tiếng chúng nứt ra như tiếng chuông báo lễ]

[Đừng bỏ phí thứ gì]

[Máu của nó dùng để rót đầy những chiếc ly thánh]

[Mỡ của nó nhỏ xuống ngọn lửa, mang theo mùi tanh nồng của đáy biển cổ xưa]

[Tất cả chúng ta đều có mặt nơi đây]

[Những kẻ từng cúi đầu trước đại dương..]

[Hôm nay lại ngồi trên bàn tiệc của kẻ đã khuất phục nó]

[Hãy nâng ly]

[Mừng ngày thủy quái không còn tung hoành quấy phá khắp đại dương]

[Mừng ngày tiếng gầm của Leviathan vĩnh viễn chìm xuống đáy biển]

[Và nếu đêm nay nghe thấy tiếng nước vọng lên từ dưới lòng đất..]

[Đừng quay đầu lại]

[Bởi có lẽ.. Anh trai của nó vẫn đang tìm đường trở về]

[BUỔI TIỆC CỦA ĐẤNG QUYỀN NĂNG]

* * *
​
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Chỉ có Center mới được nhớ đến

Tiếng nhạc dồn dập vang vọng khắp sân vận động trung tâm, hàng chục nghìn khán giả phủ kín các khán đài, ánh đèn laser quét ngang bầu trời đêm, phản chiếu lên chiếc cân pha lê khổng lồ lơ lửng giữa hai sân khấu đối diện nhau.

Lơ lửng giữa sân khấu là lõi cộng hưởng, một lõi năng lượng lượng tử được phát triển nhằm đo lường mức độ cộng hưởng giữa người biểu diễn và khán giả, mỗi cảm xúc bùng nổ đều được chuyển hóa thành những hạt sáng mang tên Resonance, sau đó hội tụ về phía màn trình diễn có sức lay động lớn hơn.

Trong thời đại mà âm nhạc là chiến trường, lõi cộng hưởng không đánh giá ai nhảy đẹp hơn hay hát hay hơn. Nó chỉ công nhận một điều duy nhất:

Ai là người có thể khiến cả thế giới hòa cùng nhịp đập với chính mình.

Đội biểu diễn đầu tiên là trường trung học Matsukaze, tiếng trống nổi lên như sấm, khoảnh khắc Center bước ra giữa sân khấu, hàng vạn tiếng reo hò lập tức bùng nổ:

"Kira Ryosuke"

"Kira! Kira!"

Thiếu niên tóc trắng mỉm cười, dang rộng hai tay như ôm trọn cả biển người vào lòng, Egoist màu bạc từ cơ thể cậu tỏa ra, lấp lánh như những dải ngân hà, nó nhanh chóng lan khắp sân khấu.

Tiếng nhạc chuyển sang tiết tấu Latin rực lửa, Kira dẫn đầu cả nhóm thực hiện chuỗi động tác lấy cảm hứng từ những màn cổ động đường phố Brazi, những bước chân cực nhanh, hông đánh nhịp liên tục, vai và ngực chuyển động linh hoạt theo tiếng trống samba.

Các thành viên liên tục đổi đội hình, tung người qua vai nhau rồi tiếp đất bằng những cú xoay gọn gàng. Mỗi lần Kira bật nhảy, cậu đều xoay người giữa không trung rồi đáp xuống bằng một nhịp dậm chân mạnh mẽ, kéo theo cả đội đồng loạt chuyển động như một cơn sóng. Khán đài gần như phát cuồng, tiếng hò reo hóa thành vô số hạt sáng bảy màu bay lên không trung.

"Tuyệt vời!"

"Đúng là Kira!"

"Center số một của lứa trung học!"

Ở khu vực chờ phía sau cánh gà, Isagi Yoichi lặng người nhìn màng trình diễn hoãn mỹ đó: "Đội họ.. Mạnh quá."

Một đồng đội nuốt khan: "Nếu muốn lật ngược thế cờ, chúng ta phải đạt điểm tuyệt đối ở màn kết."

Huấn luyện viên siết chặt bảng chiến thuật trong tay: "Đừng nhìn Kira nữa, đến lượt chúng ta"

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, màn sân khấu chậm rãi mở ra, Isagi Yoichi hít một hơi thật sâu rồi bước lên ánh đèn.

Tiếng nhạc đầu tiên vừa cất lên, cả đội lập tức chuyển động như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, từng cú nhào lộn, từng bước xoay, từng lần tung người đều khớp với nhịp trống.

Khán giả bắt đầu reo hò, Egoist của cả đội kết nối với nhau thành những dải ánh sáng nhiều màu, đan xen thành những bậc thang lơ lửng giữa không trung.

Đó là phần cao trào, cũng là nước cờ quyết định, Isagi siết chặt dải lụa quấn quanh cổ tay.

Ba..

Hai..

Một..

Cậu lao vọt lên không trung.

Đồng đội bên dưới đồng loạt giơ tay, Egoist hội tụ thành những bậc thang ánh sáng. Isagi đạp lên từng bậc vô hình, cơ thể xoay tròn giữa không trung trước khi chuẩn bị thực hiện cú đáp cuối cùng - động tác sẽ quyết định toàn bộ số điểm của đội.

Đúng lúc ấy..

Một bóng người xuất hiện trên màn hình đối diện.

Là Kira, Center của Matsukaze vẫn chưa rời khỏi sân khấu, cậu bước ra thực hiện màn song diễn ngắn với Isagi, Kira đã phát động dance challenge!

Kira nắm lấy cổ tay Isagi:

"Đừng căng thẳng"

Nụ cười của cậu dịu dàng, rồi chỉ trong tích tắc, Kira dẫn Isagi vào một chuỗi bước samba bùng nổ, hông chuyển nhịp, vai đánh theo tiếng trống, những cú xoay người tốc độ cao nối tiếp nhau, hai người như đang khiêu vũ giữa biển ánh sáng.

Khán giả gào thét đến khản giọng, toàn bộ năng lượng vừa được đội Isagi tích lũy bắt đầu dao động.

"Không ổn." Huấn luyện viên siết chặt lan can, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay: "Isagi! Về không kịp rồi!"

Kira vẫn đứng chắn ngay trước mặt cậu, khoảng cách chỉ vài mét nhưng đủ để chặn mất đường chạy vào vị trí Center, nếu Isagi cố lao qua, toàn bộ đội hình sẽ vỡ nhịp.

Huấn luyện viên nghiến răng: "Chuyển phương án B, center dự bị vào vị trí!"

Tiếng hô vang lên như một mệnh lệnh.

Isagi sững người, cậu là Center chính của tiết mục này, chỉ khi Center chính không thể hoàn thành động tác kết thúc, đội mới được phép chuyển sang Center dự bị. Đó là quy tắc đã luyện tập hàng trăm lần:

"Chết tiệt!"

Isagi siết chặt nắm tay. Cậu hiểu, mình đã không còn kịp nữa. Ngay lập tức, Isagi cùng hai dancer khác đổi đội hình. Ba người lao đến vị trí nâng, dùng Egoist dựng nên những "bậc thang" ánh sáng.

"Chuẩn bị!" Đội trưởng hô lớn.

Center dự bị bật mạnh khỏi vai đồng đội, đạp lên từng bậc thang Egoist mà đồng đội tạo ra. Cơ thể cậu xoay tròn giữa không trung, chuẩn bị thực hiện cú đáp cuối cùng.

Isagi ngẩng đầu nhìn theo:

"Làm được, xin cậu hãy hoàn thành nó.."

Nhưng đúng vào khoảnh khắc Center rơi xuống, chân trái của cậu biên độ không đúng, chỉ lệch một chút so với động tác tiêu chuẩn. Chỉ lệch một chút, nhưng trên sân khấu, chỉ một chút sai lệch cũng được kết toán bằng kết quả.

"Bịch!"

Tiếng tiếp đất vang lên nặng nề, đội hình lập tức lệch khỏi quỹ đạo, hai thành viên phía dưới mất vịtrí đứng ban đầu vì Center dự bị đã đáp đúng vị trí đó, toàn bộ động tác kết màn đồng loạt rối loạn.

Khán đài chìm trong tiếng tiếc nuối:

"Trượt rồi."

Ngay sau đó, những tia sáng bảy màu vốn đang bay về phía đội Isagi bỗng khựng lại giữa không trung, rồi tan vỡ thành vô số hạt sáng.

Resonance chậm rãi nghiêng hẳn sang phía đội Matsukaze. Rõ ràng, trường trung học Matsukaze đã giành chiến thắng.

Center dự bị quỳ sụp xuống sân khấu:

"Tớ xin lỗi.."

Các đồng đội đều lặng im, không ai trách cậu ấy, tất cả mọi người đều đang khóc. Isagi đứng phía sau đội hình, ánh mắt xanh biếc khóa chặt Ryosuke Kira.

Cậu ta đang đứng giữa ánh đèn, được đồng đội nâng lên vai, hàng chục nghìn khán giả hò reo tên của Kira, còn những dancer đứng phía sau cậu ta dường như đã hòa lẫn vào bóng tối.

Phía sau cánh gà, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Huấn luyện viên chậm rãi bước tới, ông hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn lại: "Các em.. Đừng thất vọng."

Ông nhìn từng gương mặt đang cúi gằm, khóe mắt cũng dần ướt đi:

"Hôm nay, các em đã biểu diễn rất tốt. Thật sự rất tốt."

Ông mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót: "Một nhóm nhạc không thể vận hành nếu chỉ có một người tỏa sáng, cũng như không thể sụp đổ chỉ vì một người mắc sai lầm. Chỉ cần một mắt xích lệch khỏi vị trí, cả sân khấu sẽ mất cân bằng. Đó không phải lỗi của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả tập thể."

"Thầy không mong các em mãi day dứt về thất bại hôm nay. Thầy chỉ mong sau này, dù các em đứng ở bất kỳ vị trí nào, các em vẫn sẽ không ngừng rèn luyện, không ngừng theo đuổi sân khấu và tìm thấy Egoist của chính mình."

Huấn luyện viên cúi đầu thật thấp:

"Thầy tin rồi sẽ có một ngày, tất cả các em đều trở thành những nghệ sĩ sở hữu Egoist rực rỡ và hoàn hảo nhất."

Tất cả mọi người đều bậc khóc, chỉ có Isagi im lặng cúi mặt thấp xuống, che đi đôi mắt xanh biếc đã đỏ hoe của mình.

* * *

1. Resonance: Mức độ thu hút mà một người tạo ra thông qua cảm xúc của khán giả. Khán giả càng bị cuốn vào màn trình diễn, lượng Resonance mà nghệ sĩ nhận được càng lớn.

2. Resonance Core: Resonance Core là hệ thống chấm điểm. Nó phân tích cảm xúc và sự chú ý của khán giả trong suốt màn trình diễn thông qua Resonance. Đồng thời, hệ thống cũng ghi nhận các lỗi như sai nhịp, lệch tông, vi phạm luật hay phá hoại sân khấu và trừ điểm tương ứng. Sau khi cộng và trừ toàn bộ dữ liệu, Resonance Core sẽ đưa ra kết quả cuối cùng một cách khách quan và công bằng.

3. Egoist: Egoist là bản ngã được hiện thực hóa, một thực thể mà mỗi con người đều sở hữu từ khi sinh ra. Nó tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau như dạng khí, dạng rắn hoặc những hình dạng đặc biệt, phản ánh bản chất, cách tư duy và phong cách tỏa sáng của mỗi người. (Egoist của Isagi Yoichi là những mảnh ghép trong suốt).

4. Dance Challenge là cơ chế đối đầu trực tiếp trên sân khấu. Khi một đội đang biểu diễn, đội đối thủ có quyền đưa Center hoặc các thành viên được chỉ định bước lên sân khấu để thách đấu.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Center thất bại

Đã một tuần trôi qua, Isagi Yoichi lặng lẽ đạp chiếc xe đạp cũ băng qua những con phố tràn ngập màn hình quảng cáo ba chiều, nhưng trong đầu cậu vẫn đang nhớ lại những âm thanh của sân vận động vài giờ trước.

"Kira! Kira! Kira!"

Tiếng hò reo ấy như vẫn còn quanh quẩn bên tai, Isagi siết chặt ghi đông xe đạp, gió lướt qua mái tóc đen rối bời, nhưng không thể cuốn đi hình ảnh cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cậu.

Toàn bộ ánh sáng bảy màu đều nghiêng hẳn về phía đội Matsukaze, điều đó là hiển nhiên, bởi Kira Ryosuke đã mang đến một màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Thế nhưng khi đội của Isagi bước lên sân khấu, mọi thứ đã thay đổi. Những bước nhảy đồng đều, những pha nhào lộn đầy mạo hiểm, từng dải Egoist liên kết giữa các thành viên đã khiến khán giả dần chuyển ánh mắt sang họ. Resonance bắt đầu hội tụ, từng chùm sáng rực rỡ chậm rãi kéo cán cân trở về vị trí cân bằng.

Lúc ấy họ thật sự đã rất gần chiến thắng, chỉ cần hoàn thành cú nhảy cuối cùng, chỉ cần đáp xuống thành công, chỉ cần Kira không đến vị trí của cậu.

"..."

Bàn tay Isagi siết chặt đến trắng bệch, đầu cúi gắm xuống, từng giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống mặt đất: "Center.."

Đây lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức mạnh của một Center thực thụ, không cần cố gắng tranh giành, chỉ cần xuất hiện, mọi ánh mắt đều sẽ hướng về người đó.

Khoảnh khắc ấy trở thành điều khiến Isagi cảm thấy bất lực nhất cho đến tận bây giờ, cậu vốn là Center của tiết mục đó, nếu không bị Kira cản lại, người đứng dưới ánh đèn ở giây cuối cùng đáng lẽ phải là cậu. Nhưng vì muốn bảo toàn đội hình, Isagi đã lựa chọn từ bỏ vị trí Center và giao nó cho Center dự bị, cậu tự nhủ chỉ cần màn trình diễn được hoàn thành, ai đứng ở giữa cũng không còn quan trọng nữa.

Ngay khi lùi về phía sau, Isagi chợt nhận ra mình chẳng thể làm gì được nữa, điều duy nhất cậu có thể làm là cùng các đồng đội dựng nên những "bậc thang" Egoist, dốc toàn bộ sức mạnh để đưa người khác lên vị trí cao nhất của sân khấu.

Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, các đồng đội cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều đặt niềm tin vào người thay mình đứng ở trung tâm.

Nhưng..

Đứng ở đằng sau, Isagi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, cậu không thể lao lên thay thế, không thể sửa lại động tác, không thể cứu lấy màn trình diễn đã vượt khỏi tầm tay mình, và cũng chính vào khoảnh khắc đó, Isagi lần đầu tiên hiểu được một sự thật tàn nhẫn.

Khi một Center từ bỏ vị trí, thì quyền quyết định thắng thua cũng sẽ thuộc về người khác, còn người đứng phía sau, dù có hối hận đến đâu, cũng chỉ có thể bất lực nhìn sân khấu khép lại.

Đèn đỏ bật sáng, Isagi ngẩng đầu nhìn màn hình quảng cáo khổng lồ treo trên tòa nhà đối diện, một đoạn phát lại của trận đấu hiện lên, lần này không phải màn trình diễn của cả đội, máy quay chỉ tập trung vào Kira Ryosuke, từ góc quay cận cảnh, đến khoảnh khắc cậu mỉm cười với khán giả, rồi cú xoay người dưới ánh đèn, không một đồng đội nào của Kira xuất hiện. Bản tin chỉ để lại một dòng chữ thật lớn:

"Kira Ryosuke - Center trẻ tuổi"

Chiếc xe đạp dừng lại trước căn nhà nhỏ quen thuộc, Isagi dựng xe bên hàng rào, cúi đầu tháo đôi giày thể thao đã lấm bụi rồi bước vào nhà. Trong bếp, mẹ cậu ló đầu ra, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề:

"Chào mừng con về. Hôm nay thi đấu vất vả lắm đúng không?"

Isagi khựng lại một thoáng rồi gượng cười:

"Vâng."

Cậu không muốn nhắc đến trận thua vừa rồi. Mẹ không hỏi thêm, bà lau khô tay, chợt nhớ ra điều gì đó rồi bước đến ngăn tủ cạnh cửa, lấy ra một phong thư màu xanh lam được đặt ngay ngắn từ trước:

"À đúng rồi, có người gửi cái này cho con."

Bà đưa phong thư về phía Isagi:

"Nó được chuyển đến lúc chiều. Người giao chỉ nói phải đưa tận tay cho Isagi Yoichi."

Ánh mắt Isagi lập tức dừng trên chiếc phong bì, không có tem bưu điện, không ghi địa chỉ người gửi, toàn bộ mặt trước chỉ có tên cậu được in bằng mực bạc.

Ở chính giữa là một biểu tượng kỳ lạ, một ổ khóa màu xanh được tạo thành từ những nốt nhạc đan xen, bao quanh bởi vòng tròn tựa như sóng âm đang lan tỏa. Chỉ nhìn thoáng qua, Isagi đã có cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn: "Mẹ xem chưa ạ?"

"Không, thư gửi cho con thì phải để con tự mở chứ."

Không hiểu vì sao, đầu ngón tay cậu lại hơi run khi chạm vào lớp giấy phong bì, có thứ gì đó đang mách bảo cậu.. Rằng chỉ cần mở lá thư này ra, cuộc sống sẽ không còn như trước nữa.

Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì mong chờ. Từ sau trận đấu kết thúc, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một câu hỏi:

"Tại sao? Tại sao cả đội đã cố gắng đến vậy, nhưng tất cả ánh mắt cuối cùng vẫn đổ dồn về Kira Ryosuke?"

Tại sao chỉ một người có thể cướp đi toàn bộ Resonance của sân khấu? Và tại sao người đứng phía sau lại không bao giờ được nhớ đến? Ánh mắt Isagi dừng trên dòng chữ in nổi giữa phong bì:

EGOIST PROJECT.

Cậu chưa từng nghe đến cái tên ấy, nhưng trực giác mách bảo rằng, đáp án cho tất cả những câu hỏi trong lòng mình đang ở đó, Isagi mở thư, bên trong chỉ có một tấm thiệp màu đen. Không có lời chào hỏi nào cả, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào, chỉ có một địa chỉ:

BLUE LOCK - 06: 00 sáng - Ngày mai.

Phía dưới là một dòng chữ ngắn ngủi:

"Nếu muốn biết Egoist là gì, hãy đến."

Isagi lặng người nhìn tấm thiệp, bên ngoài khung cửa sổ, ánh hoàng hôn dần khuất sau những tòa nhà, cậu siết chặt lá thư đến mức các nếp gấp hằn sâu trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên kể từ sau trận thua, trong lòng Isagi không còn chỉ có sự tiếc nuối, mà là một khát khao mãnh liệt muốn biết.. Blue Lock rốt cuộc là nơi như thế nào?

* * *

5 giờ 30 phút sáng, màn sương mỏng vẫn còn bao phủ thành phố, Isagi Yoichi đạp chiếc xe đạp cũ xuyên qua những con phố vắng, trong túi áo khoác, phong thư màu xanh của EGOIST PROJECT vẫn được cậu cẩn thận cất giữ. Theo địa chỉ ghi trên thư, Isagi dừng xe trước một công trình khổng lồ nằm tách biệt khỏi khu trung tâm.

"..."

Đồng tử cậu khẽ co lại, trước mắt cậu không phải là một công ty giải trí, càng không giống một học viện đào tạo thần tượng. Đó là một pháo đài khổng lồ mang sắc xanh thẫm, những bức tường kim loại cao vút nối liền nhau. Trên đỉnh tòa nhà, một màn hình LED khổng lồ liên tục phát sáng.

Dòng chữ xanh lam không ngừng lặp lại, phản chiếu lên từng ô kính của tòa kiến trúc. Isagi ngước nhìn đến mức cổ hơi mỏi: "Đây.. Là Blue Lock sao?"

Trước cổng chính đã có hàng trăm thiếu niên tụ tập, có người đeo tai nghe, có người chabs chường dựa vào tường, có người uể oải dựa sát vào người bên cạnh.

Isagi đảo mắt nhìn quanh, rất nhiều gương mặt cậu từng thấy trên truyền hình hoặc trong các giải đấu học sinh toàn quốc, quán quân dance battle, vocalist nổi tiếng với quãng giọng bốn quãng tám, người từng lập kỷ lục Resonance ở khu vực Kansai, tất cả bọn họ đều là Center.

"Isagi Yoichi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Isagi quay đầu, là Kira Ryosuke. Thiếu niên với mái tóc màu bạc vẫn mang nụ cười dịu dàng, chiếc áo khoác thể thao khoác hờ trên vai khiến cậu trông chẳng khác nào một ngôi sao vừa bước ra từ sân khấu, Kira giơ tay chào.

Isagi: "Kira, không ngờ cậu cũng được mời."

Kira bật cười: "Ừ, Nhưng nói đúng hơn mình không ngờ cậu cũng ở đây."

Isagi hơi ngẩn người: "Hả?"

Kira khẽ lắc đầu: "Cậu biết Không? Ở sân khấu hôm ấy, mình lên đó vì cậu."

Isagi sững người: "Mình?"

Kira mỉm cười. "Ừm, ngay từ lúc nhìn đội hình của các cậu, mình đã biết cậu mới là Center, huấn luyện viên của các cậu đã cố tình giấu điều bất ngờ đó đi, nhưng rất tiếc. Tớ đã phát hiện ra cậu"

Isagi: "Sao cơ?"

Kira: "Một Center không nhất thiết phải luôn đứng ở giữa sân khấu, lúc đó cậu không ở trung tâm sân khấu, đó là ý đồ của các cậu phải không? Giấu đi lá bài tẩy?"

Kira bình tĩnh đáp: "Nhưng mà mọi chuyển động của cả đội đều xoay quanh cậu, mỗi lần đội hình thay đổi, mọi người đều sẽ nhường đường cho cậu trở về vị trí trung tâm, chỉ cần cậu xuất hiện, toàn bộ sân khấu như được kết nối lại."

Kira nhìn thẳng vào Isagi: "Vì thế mình biết, chỉ cần cản cậu, Center của đội cậu sẽ buộc phải đổi người, và màn kết sẽ không còn hoàn hảo nữa."

Khóe môi Kira khẽ cong lên: "Quả nhiên mình đã đúng."

Isagi mở to mắt.

Kira: "Vậy nê mình không hề hứng thú với việc Dance Challenge đâu, mình chỉ muốn bắt một Center đang ẩn nấp."

Isagi khựng lại, tim như lỡ một nhịp.

Kira mỉm cười: "Mình muốn biết, một Center sẽ phản ứng thế nào nếu bị ép rời khỏi vị trí của mình."

Khoảnh khắc ấy, ký ức về ngày hôm qua bỗng ùa về trong tâm trí Isagi, hình ảnh Kira bất ngờ lao tới chặn ngang đường chạy, ép cậu phải dừng lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi hiện lên rõ mồn một. Lúc đó cậu cứ nghĩ Kira chỉ muốn phá hỏng màn trình diễn của đội, nhưng bây giờ cậu mới hiểu..

Ngay từ đầu, mục tiêu của Kira chưa từng là sân khấu, mà là chính cậu. Kira khẽ nhún vai, giọng nói vẫn bình thản như đang kể một câu chuyện chẳng đáng bận tâm:

"Chỉ cần giữ chân được cậu, đội của cậu sẽ buộc phải đổi Center. Mình chỉ muốn xem phán đoán của mình có đúng không thôi." Cậu khẽ cười: "Và kết quả đã chứng minh tất cả."

Ánh mắt Kira ánh lên vẻ hứng thú hiếm thấy:

"Isagi, cậu có một tầm nhìn sân khấu rất đặc biệt. Mình chưa từng gặp một Center nào vừa biểu diễn, vừa có thể quan sát và kết nối toàn bộ đội hình như cậu. Thành thật mà nói, nó khiến mình nổi da gà."
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Tiến vào pháo đài xanh

Ngay lúc Isagi còn chưa kịp đáp lời, tiếng động cơ vang lên, cánh cổng thép khổng lồ từ từ tách sang hai bên, để lộ một lối đi sâu hun hút bên trong pháo đài, rồi từng người một bước qua cánh cổng.

Ngay khi Isagi đặt chân vào tòa nhà, cậu bất giác nín thở. Không gian bên trong hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng, đó không phải một học viện, cũng chẳng phải một công ty giải trí, toàn bộ kiến trúc giống như sự kết hợp giữa một nhà hát tương lai và một trung tâm nghiên cứu tối mật.

Những hành lang kim loại phủ một màu xanh lam lạnh lẽo trải dài bất tận, hai bên tường được khảm vô số dải đèn chạy thành từng đường thẳng, ánh sáng phản chiếu lên sàn kính tạo cảm giác như đang bước giữa một dòng sông ánh sáng.

Phía trên trần nhà, hàng trăm cánh camera âm thầm làm việc, không ngừng quét qua từng người bằng những tia laser mỏng:

"Đang nhận dạng"

"Đang xác thực ứng viên"

Từng dòng chữ hiện lên trên các màn hình trong suốt rồi nhanh chóng biến mất. Ở mỗi ngã rẽ đều có những màn hình khổng lồ hiển thị hình ảnh các sân khấu, chỉ số Resonance, biểu đồ chuyển động và vô số dữ liệu mà Isagi chưa từng nhìn thấy.

Mọi bước chân, mọi ánh mắt, thậm chí cả nhịp tim của các ứng viên đều bị hệ thống ghi nhận. Một vài người bắt đầu thì thầm:

"Đây thật sự là nơi đào tạo Center sao?"

"Giống phòng thí nghiệm hơn.."

"Không lẽ chúng ta sắp bị đem đi làm thí nghiệm?"

Tiếng xì xào nhanh chóng lan khắp hàng người. Đúng lúc ấy, một âm báo điện tử trong trẻo vang lên:

Ting..

Toàn bộ ánh đèn trên hành lang đồng loạt chuyển sang màu trắng. Giọng nói của một nữ AI nhẹ nhàng cất lên, vang vọng khắp không gian:

《Chào mừng đến với Blue Lock》

《Đang xác nhận danh tính》

《Ba trăm ứng viên đã có mặt》

《Tỷ lệ tham gia: Một trăm phần trăm》

Ngay sau thông báo ấy, từng màn hình hai bên hành lang đồng loạt sáng lên. Tên, ảnh của mỗi ứng viên lần lượt hiện ra, Isagi nhìn thấy gương mặt mình xuất hiện trên một màn hình cách đó không xa.

Ứng viên: RYOSUKE KIRA.

* * *

Ứng viên: ISAGI YOICHI.

Kira khẽ cười, đưa mắt nhìn sang Isagi: "Có vẻ từ giờ chúng ta sẽ là đối thủ thật sự."

Isagi chưa kịp đáp lời thì giọng AI một lần nữa vang lên:

《Xin mời toàn bộ ứng viên di chuyển đến Đại Sảnh Trung Tâm》

《Buổi định hướng của EGOIST PROJECT sẽ bắt đầu sau ba phút》

Dứt lời, cuối hành lang bỗng phát ra một tiếng động nặng nề.

Ầm!

Một cánh cửa thép hình ổ khóa chậm rãi mở ra, không ai biết điều gì đang chờ họ phía sau cánh cửa ấy, nhưng tất cả đều có chung một linh cảm, kể từ khoảnh khắc bước qua nơi này, họ sẽ không còn là những học sinh trung học bình thường nữa.

Đại sảnh trung tâm rộng đến mức không nhìn thấy điểm cuối, phía trước là một sân khấu tròn khổng lồ. Đột nhiên tất cả ánh đèn vụt tắt, một tia sáng xanh duy nhất chiếu xuống giữa sân khấu.

Cộp.

Cộp.

Tiếng giày da vang lên đều đặn, một người đàn ông cao gầy bước ra từ trong bóng tối. Mái tóc đen che hết cả vần trán, cặp kính vuông phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhưng thấp thoáng vẫn thấy được cặp mắt cá chết cùng quằn thâm mắt vô cùng sâu.

Ông dừng lại giữa sân khấu, đưa mắt nhìn ba trăm con người trước mặt, không chào hỏi, không giới thiệu bản thân, câu đầu tiên ông nói chính là:

"Các cậu nghĩ một nhóm nhạc được tạo nên bởi sự đoàn kết?"

"Sai."

Tách.

Hàng chục màn hình xung quanh đồng loạt sáng lên. Concert của những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới lần lượt xuất hiện. Khán giả kín đặc, ánh đèn rực rỡ, tiếng reo hò vang dội.

Người đàn ông chậm rãi hỏi:

"Các cậu còn nhớ ai đã đứng sau Michael Jackson trong concert năm 1992 không?"

Không ai trả lời.

Ông đổi sang một concert khác:

"Còn người nâng Noel Noa ở động tác kết thúc?"

Vẫn im lặng.

Một đoạn video khác xuất hiện:

"Các cậu còn nhớ ai hát bè cho Freddie Mercury tại Wembley không?"

Không một cánh tay nào giơ lên.

Người đàn ông đẩy gọng kính: "Các cậu không nhớ, bởi vì thế giới chưa từng nhớ, đó là vì lịch sử không ghi tên những người đứng sau ánh đèn."

Ông chỉ lên màn hình: "Hàng trăm con người luyện tập ngày đêm, hàng nghìn giờ đổ mồ hôi, nhưng khi buổi biểu diễn kết thúc, khán giả chỉ hét tên một người."

Trên màn hình, âm thanh đồng loạt vang lên:

"Michael Jackson!"

"Noel Noa!"

"Freddie Mercury!"

Tiếng hò reo dội khắp đại sảnh, người đàn ông bình thản nhìn xuống:

"Đó là sự thật, các cậu có thể ghét nó, có thể phủ nhận nó, nhưng các cậu không thể thay đổi nó."

Ông giơ tay lên, một khối cầu pha lê khổng lồ chậm rãi hạ xuống, bên trong khối cầu là vô số hạt sáng bảy màu đang chuyển động như những vì sao:

"Đây là Resonance Core, tất cả các cậu đều đã nhìn thấy nó, nhưng không một ai trong số các cậu thực sự hiểu nó."

Ông chạm nhẹ vào khối cầu, ngay lập tức, vô số hạt sáng tỏa ra, tạo thành hình ảnh một sân khấu.

Khi Center bước ra, toàn bộ Resonance lập tức hội tụ. Khi dancer thực hiện động tác khó, Resonance chỉ dao động trong chốc lát. Đến cuối cùng.. Tất cả vẫn chảy về phía Center.

Người đàn ông nhìn thẳng xuống dưới:

"Các cậu nghĩ khán giả đang trao cho mình tình yêu? Sai! Thứ họ trao.. Là Resonance."

"Resonance không quan tâm ai chăm chỉ hơn, không quan tâm ai luyện tập lâu hơn, nó chỉ tìm đến người khiến hàng chục nghìn trái tim cùng rung động trong một khoảnh khắc."

Ông nở một nụ cười đầy điên cuồng:

"Kẻ có thể cướp lấy nhiều Resonance nhất mới thực sự là một Center."

Cả đại sảnh chìm trong im lặng, một vài người bắt đầu cau mày, có người siết chặt nắm đấm. Người đàn ông chậm rãi dang rộng hai tay:

"Chào mừng đến với Bluelock"

"Tôi là Ego Jinpachi, người sẽ tạo ra Center vĩ đại nhất trong lịch sử."

Ông đưa một ngón tay lên:

"Trong ba trăm người đang đứng ở đây, chỉ có một người, một người duy nhất sẽ trở thành Center của thế giới."

Toàn bộ đại sảnh lập tức bùng nổ:

"Cái gì? Chỉ một người?"

"Ông đùa à?"

"Ba trăm người chỉ chọn một?"

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, Ego lặng lẽ nhìn đám đông đang hỗn loạn, khóe miệng ông từ từ nhếch lên.

Ngay lúc bầu không khí trở nên hỗn loạn, một cánh tay chậm rãi giơ lên, đó là Ryosuke Kira, thiếu niên bước lên một bước, ánh mắt bình tĩnh như thường lệ:

"Xin phép." Giọng nói của cậu vang khắp đại sảnh: "Nếu đây là dự án tạo ra một Center mạnh nhất, tôi không phản đối, nhưng.."

Kira dừng lại một nhịp: "Tôi không đồng ý với cách ông phủ nhận giá trị của một nhóm nhạc."

Ánh mắt của hàng trăm người lập tức đổ dồn về phía cậu.

Kira tiếp tục: "Một Center sẽ không thể đứng trên sân khấu nếu không có dancer phía sau, không có người hòa âm, không có người hỗ trợ.."

"Một màn trình diễn hoàn hảo được tạo nên từ sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu chỉ có một người tỏa sáng, đó không còn là một nhóm nhạc."

Một vài người khẽ gật đầu đồng tình. Dù sao đi nữa Kira cũng là Center được công nhận nhất trong lứa tuổi trung học, những lời cậu nói rất có sức nặng.

Ego lặng lẽ nhìn Kira vài giây, rồi.. Bật cười:

"Hahaha. Thật đẹp, một bài phát biểu chính nghĩa." Ego chậm rãi tháo kính xuống:

"Cậu tên gì?"

"Kira Ryosuke."

Ông lặp lại cái tên ấy, như đang nghiền ngẫm:

"Kira, vậy ra cậu chính là Center đã giành quán quân giải đấu học đường?"

Kira khẽ gật đầu: "Tôi là người đó."

Ego mỉm cười: "Vậy thì cậu có thể cút về."

Cả đại sảnh chết lặng: "Hả?"

Ngay cả Kira cũng sững người, Ego lạnh lùng nhìn cậu:

"Blue Lock không cần những kẻ vẫn còn tin vào những lời nói dối đẹp đẽ, tình yêu đồng đội, sự hy sinh, tinh thần tập thể. Tất cả chỉ là những cái cớ mà kẻ yếu tạo ra để tự an ủi bản thân."

Ông chỉ thẳng vào Kira: "Cậu vừa nói một nhóm nhạc được tạo nên từ sự tin tưởng. Vậy để tôi hỏi, khi đội của cậu thất bại, khán giả nhớ đến ai?"

Kira im lặng, Ego không chờ câu trả lời:

"Họ nhớ Center, khi nhóm nhạc của cậu chiến thắng, họ gọi tên ai? Kẻ nào xuất hiện trên mọi bản tin sáng nay?"

Giọng ông mỗi lúc một lạnh:

"Có phải dancer đứng hàng sau không? Có phải người nâng cậu lên ở động tác cuối không? Hay là Kira Ryosuke?"

Không ai trả lời, Ego khẽ nhếch môi:

"Thấy chưa? Chính cậu mới là người đang hưởng lợi từ thứ mà cậu gọi là 'tinh thần đồng đội, cậu đứng ở trung tâm, cậu cướp toàn bộ Resonance, nhưng lại muốn thuyết phục những người đứng phía sau rằng họ cũng quan trọng như cậu."

Ông đẩy lại gọng kính: "Đó không phải lòng tốt, mà là sự đạo đức giả."

Kira siết chặt nắm tay: "Không! Tôi chưa từng nghĩ như vậy, tôi thật lòng biết ơn đồng đội của mình."

Ego khẽ gật đầu: "Tôi tin, nhưng sân khấu thì không."

Ông ngẩng đầu nhìn toàn các ứng viên:

"Blue Lock sẽ nghiền nát mọi ảo tưởng của các cậu, nơi đây không dạy các cậu cách trở thành một thành viên tốt, nơi đây chỉ dạy một điều: Làm thế nào để cướp lấy toàn bộ Resonance của sân khấu."

Cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng, không còn ai lên tiếng. Isagi đứng giữa biển người, đôi mắt không rời khỏi Ego, bởi từng lời ông vừa nói, đều giống hệt những gì cậu đã tận mắt chứng kiến trên sân khấu ngày hôm đó..
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4: Khởi đầu của đội Z

Ego thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ đại sảnh:

"Các cậu đang hiểu sai một điều, Blue Lock chưa bao giờ phủ nhận sự tồn tại của nhóm nhạc. Thứ tôi phủ nhận, là cái tư tưởng ngu xuẩn rằng mọi người đều phải tỏa sáng như nhau."

Ông đưa tay về phía lõi cộng hưởng đang lơ lửng trên không, hàng triệu hạt sáng bảy màu lập tức chuyển động, quấn lấy nhau rồi tách ra như những dòng chảy không ngừng tranh giành vị trí:

"Nhìn cho kỹ, bản chất của nó là sự cộng hưởng, nhưng cộng hưởng không đồng nghĩa với nhường nhịn. Nó là sự va chạm của những cái tôi."

Ông búng tay, màn hình phía sau chuyển sang hình ảnh một nghệ sĩ solo đứng giữa sân khấu, không có dancer, không có ban nhạc, chỉ một mình anh dưới ánh đèn:

"Các cậu nghĩ một nghệ sĩ solo thì không thể tạo ra Resonance sao? Sai! Người đó không cộng hưởng với đồng đội, người đó cộng hưởng với hàng chục nghìn khán giả, khoảnh khắc bước lên sân khấu với tư cách là một Center, cậu phải tự định nghĩa giá trị của chính mình."

Hình ảnh lại thay đổi, lần này là một nhóm nhạc năm người, những dòng Resonance đủ màu liên tục va chạm, nuốt chửng rồi hợp nhất vào nhau. Sau mỗi lần va chạm, ánh sáng của một người lại rực rỡ hơn, trong khi những người còn lại dần mờ đi.

Ego: "Còn đây mới là bản chất của một nhóm nhạc, kể từ khi Egoist xuất hiện, số lượng nhóm nhạc trên thế giới tăng lên với tốc độ chưa từng có, các cậu nghĩ vì con người biết đoàn kết hơn?"

Ego bật cười: "Không! Bởi vì Resonance càng mãnh liệt khi nhiều cái tôi cùng tồn tại trên một sân khấu. Từng người đều muốn khán giả nhìn về phía mình, từng người đều muốn giành lấy tiếng reo hò, từng người đều muốn cướp lấy ánh sáng. Đồng đội không phải người để các cậu dựa dẫm, họ là những đối thủ đứng ngay bên cạnh."

Ông nhìn thẳng vào Kira:

"Chính vì vậy, tôi sẽ không chỉ định ai là Center, tôi cũng sẽ không chia đất diễn cho bất kỳ ai. Tại Blue Lock, người có thể cướp lấy nhiều Resonance nhất, sẽ tự mình bước vào vị trí trung tâm. Center không phải là một vai diễn, Center là kẻ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến mang tên sự chú ý, và nếu các cậu không đủ ích kỷ để cướp lấy ánh đèn, thì hãy cút khỏi sân khấu và rời khỏi Blue Lock."

Ego dang rộng hai tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy hưng phấn:

"Từ giây phút các cậu bước qua cánh cửa này, các cậu sẽ không còn là những học sinh, không còn là dancer, không còn là vocalist, thậm chí cũng không còn là thành viên của bất kỳ nhóm nhạc nào. Các cậu chỉ còn một thân phận duy nhất, những kẻ khao khát trở thành Center."

Ông xoay người, đưa tay về phía cánh cửa thép khổng lồ đang dần mở ra: "Hãy dùng Egoist của mình để cướp lấy Resonance, giành lấy ánh đèn, giành lấy tiếng reo hò, giành lấy vị trí trung tâm. Và nếu cần.. Hãy cướp nó từ đồng đội của mình."

Một tiếng động trầm thấp vang lên.

Ầm..

Cánh cửa thép từ từ mở rộng, để lộ một hành lang ngập trong ánh sáng xanh. Ego quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng: "Nào, sẵn sàng chưa? Những kẻ vị kỷ? Blue Lock chính thức khai màn."

Không một ai chần chừ, các thiếu niên đồng loạt lao về phía cánh cửa vừa mở. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp đại sảnh, hòa cùng nhịp tim đang đập mãnh liệt của từng người.

Isagi cũng cất bước, cậu siết chặt hai bàn tay, đôi mắt hướng thẳng về phía trước. Con đường dẫn đến vị trí Center cuối cùng cũng đã mở ra. Isagi chạy giữa dòng người, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Hành lang bên trong Blue Lock rộng đến mức có thể chứa hàng chục người chạy song song, hai bên là những bức tường kim loại phủ ánh sáng xanh lam, từng dải đèn LED chạy dọc theo lối đi như đang dẫn đường.

Đúng lúc ấy, hàng chục màn hình AI trên trần nhà đồng loạt sáng lên:

"Ting."

Giọng nữ điện tử vang vọng khắp hành lang:

"Đang tiến hành phân khu ứng viên."

"Xin vui lòng tuân theo hướng dẫn."

* * *

Dòng người nhanh chóng bị chia thành nhiều hướng khác nhau, những thiếu niên vừa còn đứng cạnh nhau chỉ trong chốc lát đã bị các lối đi tách biệt hoàn toàn. Isagi cúi xuống nhìn màn hình điện tử trên cổ tay vừa được phát lúc bước qua cổng:

Đội Z

Ngay lúc cậu chuẩn bị bước theo mũi tên chỉ dẫn, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Cùng khu rồi."

Isagi quay đầu, Kira Ryosuke giơ chiếc vòng tay của mình lên, mỉm cười: "Xem ra chúng ta lại tiếp tục là đối thủ."

Isagi chỉ khẽ gật đầu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, cậu không biết nên xem Kira là người mình ngưỡng mộ hay là bức tường nhất định phải vượt qua nữa.

Hai người cùng bước theo dòng người tiến sâu vào bên trong. Sau thêm vài phút di chuyển, hành lang đột ngột mở rộng thành một căn phòng khổng lồ, phía trên cửa ra vào hiện lên dòng chữ: ĐỘI Z.

Vừa bước vào, mỗi người đều nhận được một chiếc hộp kim loại màu trắng. Isagi mở chiếc hộp, bên trong là một bộ trang phục biểu diễn màu xanh lam đậm được gấp ngay ngắn. Chất liệu vải nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, những đường chỉ bạc chạy dọc theo cánh tay và ống quần phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Isagi vừa thay xong chiếc áo đồng phục thì một vật gì đó bất ngờ bay vụt qua không trung.

"Bốp!"

Một chiếc áo thun đẫm mồ hôi úp thẳng lên mặt cậu. Isagi theo phản xạ giật mình lùi lại.

"Xin lỗi!" Một giọng nói trầm và dứt khoát vang lên: "Tôi trượt tay."

Người vừa lên tiếng sở hữu thân hình cao lớn với bờ vai rắn chắc. Mái tóc màu cam được vuốt dựng gọn gàng, trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn lau mồ hôi. Dường như trước khi Isagi bước vào, cậu ta vẫn đang tập luyện.

Isagi còn chưa kịp gỡ chiếc áo xuống thì Kira đã nhẹ nhàng nhấc chiếc áo khỏi mặt Isagi:

"Không sao chứ?"

"Ừ, không sao." Isagi cười gượng, cầm chiếc áo tiến đến trước mặt thiếu niên tóc cam:

"Của cậu đây."

Người kia nhận lấy chiếc áo, sau đó khẽ chỉ xuống nền nhà: "Cẩn thận dưới chân."

"Hả?" Isagi cúi đầu nhìn xuống. Ngay giữa lối đi là một thiếu niên đang cuộn tròn như một con mèo, mái tóc bob đen điểm vài lọn vàng nổi bật xõa tán loạn trên sàn, cậu ta ngủ ngon lành đến mức chẳng hề bận tâm xung quanh. Miệng vẫn không ngừng nói mớ:

"Đứng dậy đi, tôi muốn thử động tác nhảy trên không ba vòng, nâng tôi lên"

Isagi chớp chớp mắt: "Cậu ấy ngủ thật à?"

Thiếu niên tóc cam chỉ nhún vai:

"Tôi cũng vừa đến."

Đúng lúc ấy, một bóng người nhỏ con hớt hải chạy tới: "Anh Kira!"

Cậu thiếu niên đầu cạo sát thắng gấp trước mặt Kira, hai mắt sáng rực như vừa gặp thần tượng:

"Cuối cùng cũng được gặp người thật rồi! Tôi là Igarashi Gurimu!"

Cậu ta nắm chặt lấy tay Kira, lắc liên tục:

"Tôi đã xem tất cả các sân khấu của anh!"

Kira bật cười, lịch sự bắt tay đáp lại, Igarashi lúc này mới xoay người sang Isagi, cúi đầu đầy lễ phép:

"Xin chào! Tôi cũng là ứng viên Khối Z, tôi phấn khích lắm, nếu không vào được Blue Lock, tôi sẽ phải về nối nghiệp gia đình làm người trông coi đền thờ."

Cậu ta ôm đầu, vẻ mặt đau khổ:

"Ngày nào cũng gõ chuông, quét sân với tụng kinh, chỉ nghĩ thôi là tôi đã muốn khóc rồi. Tôi nhất định phải trở thành Center!"

Tiếng than vãn của Igarashi khiến vài người trong phòng bật cười, Isagi cũng bất giác mỉm cười. Có lẽ ai có mặt ở đây cũng mang theo một lý do không thể thất bại.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5: Không đường lui

Đúng lúc tiếng cười nói trong căn phòng dần trở nên ồn ào, toàn bộ đèn trên trần bỗng chớp tắt:

Ting..

Màn hình LED khổng lồ phủ kín bức tường phía trước đồng loạt sáng lên, một gương mặt quen thuộc xuất hiện - Ego Jinpachi. Ông vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong căn phòng: "Xin chào."

Giọng nói bình thản vang lên:

"Đã thay đồ xong cả chưa.. Những viên ngọc thô của tôi?" Ego khẽ mỉm cười: "Chào mừng các cậu đến với Khối Z. Từ hôm nay trở đi, những người đang đứng trong căn phòng này sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, các cậu vừa là bạn cùng phòng, vừa là đối thủ."

Ông đưa tay lên, ngay lập tức, trên bức tường phía sau hiện lên 12 ô vuông, mỗi ô tương ứng với một khuôn mặt, bên dưới mỗi khuôn mặt là một con số.

300.

299

* * *

291

290

"Các cậu nhìn thấy rồi chứ? Đây là bảng xếp hạng hiện tại của Khối Z, thứ hạng này phản ánh giá trị của từng người tại thời điểm bước chân vào Blue Lock."

Một thiếu niên với thân hình rắn chắc bước lên phía trước, mái tóc nâu sẫm dựng lên như gai nhím, gương mặt góc cạnh cùng cặp lông mày nhíu chặt khiến cậu trông lúc nào cũng như đang nổi giận, đôi mắt sắc bén đảo quanh căn phòng, hàm răng cá mập trắng nhọn khẽ nghiến vào nhau:

"Dựa vào cái gì mà xếp hạng? Ông còn chưa kiểm tra bọn tôi cơ mà!"

Ego bật cười: "Dựa vào cái gì à? Đơn giản, bằng sự độc đoán của tôi."

Vài người tròn mắt: "Hả?"

Ego tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản: "Đương nhiên, cũng pha thêm một chút thiên vị. Tôi chỉ cần nhìn, là biết các cậu đang đứng ở đâu."

Cả căn phòng lập tức xôn xao: "Cái gì chứ? Ông ta nghiêm túc à?"

Isagi cũng vô thức nhìn lên màn hình, ánh mắt cậu dừng lại rất nhanh.

299. Isagi Yoichi.

299.. Chỉ cao hơn đúng một người, cổ họng Isagi khẽ nghẹn lại: Mình, thấp đến vậy sao?

Trong khi đó, ở vị trí đầu bảng của Khối Z, Kira lặng nhìn con số trước tên mình, 289. Dù là người đứng đầu căn phòng này, cậu vẫn là một trong những người thấp nhất của toàn bộ Blue Lock.

Ego lên tiếng cắt ngang sự hỗn loạn:

"Đừng nhìn bảng xếp hạng bằng ánh mắt tuyệt vọng, nó không phải thứ bất biến. Bảng xếp hạng sẽ thay đổi, mỗi buổi luyện tập, mỗi bài kiểm tra, mỗi lần biểu diễn, mỗi trận đấu, năng lực của các cậu sẽ được hệ thống thu thập. Mọi chỉ số về kỹ thuật, khả năng điều khiển Egoist, sức hút sân khấu, tốc độ thích nghi, khả năng sáng tạo.. Đều sẽ trở thành dữ liệu, thứ hạng của các cậu sẽ không ngừng biến động. Muốn leo lên, thì hãy cướp lấy vị trí của kẻ đứng trên."

Ông búng tay, màn hình phía sau lập tức chuyển sang hình ảnh một sân khấu khổng lồ, hàng chục nghìn khán giả phủ kín khán đài, ở giữa là biểu tượng của giải đấu:

Egoist cup u-20.

"Giải đấu này sẽ diễn ra sau đúng sáu tháng sau, các cậu sẽ đại diện cho Blue Lock đối đầu với những Center trẻ xuất sắc nhất thế giới. Nơi đó, là sân khấu lớn nhất mà một nghệ sĩ trẻ có thể bước lên."

Ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi, đại diện Nhật Bản đấu với thế giới? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến máu trong người sôi lên. Ego chậm rãi giơ năm ngón tay:

"Nhưng, chỉ có năm người. Năm người đứng đầu bảng xếp hạng cuối cùng, mới được gia nhập đội tuyển U-20."

"Không cần tuyển chọn, không cần thử giọng, không cần đánh giá, các cậu sẽ được trao tấm vé đến thẳng sân khấu thế giới."

Cả căn phòng im phăng phắc, năm người, trong số ba trăm? Tỷ lệ còn khắc nghiệt hơn tất cả những gì họ tưởng tượng.

Ego đẩy gọng kính: "Nhân tiện tôi cũng nói luôn một điều, để các cậu khỏi nuôi hy vọng." Khóe miệng ông từ từ nhếch lên: "Những kẻ thất bại tại Blue Lock sẽ vĩnh viễn mất quyền khoác lên mình màu áo đội tuyển Nhật Bản."

Lời nói ấy như một quả bom rơi xuống căn phòng:

"Cái gì?"

"Vĩnh viễn?"

"Ông lấy quyền gì quyết định chuyện đó?"

"Tôi phản đối!"

Tiếng la ó lập tức vang lên, nhưng Ego chỉ lặng lẽ nhìn tất cả:

"Muốn bước lên sân khấu lớn nhất, thì phải chấp nhận đánh đổi, Blue Lock không dành cho những kẻ muốn giữ đường lui. Nếu ngay cả tương lai cũng không dám đặt cược, thì các cậu không đủ tư cách trở thành Center."

Ông đưa mắt nhìn từng người:

"Từ giây phút này, hãy quên khái niệm an toàn, hãy quên việc làm hài lòng tất cả. Nếu muốn vươn lên, các cậu chỉ có một con đường.. Hãy trở nên ích kỷ."

Ego mỉm cười, một nụ cười khiến sống lưng mọi người lạnh buốt:

"Được rồi, khởi động đến đây là đủ. Bây giờ, hãy để tôi nhìn xem, cái tôi của các cậu, có hình dạng như thế nào."

Ngay khi câu nói kết thúc, toàn bộ đèn trong phòng đồng loạt vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng xanh nhạt phát ra từ những đường chỉ bạc trên bộ đồng phục của 12 ứng viên.

Bài kiểm tra đầu tiên của Blue Lock,

Cuối cùng cũng bắt đầu!
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6: Trắc nghiệm Ego

Ego khẽ vỗ tay:

"Bài diễn thuyết đến đây là đủ. Tôi không thích nói quá nhiều, bởi vì giá trị của một Center, nằm ở sân khấu."

Tách.

Ngay lập tức, toàn bộ sàn nhà rung lên khe khẽ. Giữa căn phòng, một vòng tròn đường kính hơn hai mươi mét dần hiện ra. Từng đường sáng màu lam chạy dọc mặt sàn, đan xen thành vô số hình lục giác như một bảng mạch khổng lồ.

Từ chính giữa vòng tròn, một quả cầu ánh sáng từ từ nổi lên, nó chỉ lớn bằng quả bóng chuyền, nhưng bên trong lại chứa vô số hạt sáng đủ bảy màu đang không ngừng xoay chuyển.

Đó là Resonance Core giả lập, trái tim của mọi sân khấu, mọi người theo bản năng lùi lại một bước, Ego cười: "Đừng căng thẳng, nó không cắn người. Ít nhất, không trực tiếp."

Tách.

Ông búng tay lần nữa, quả cầu lập tức bắn ra hai mươi lăm tia sáng mảnh, kết nối với vòng tay điện tử của từng người, một bảng đếm ngược xuất hiện trên màn hình.

136

135

134..

Raichi nhíu mày: "Ý gì đây?"

Ego chống cằm:

"Đây là bài kiểm tra đầu tiên, Tên của nó là 'Trắc nghiệm Ego'. Bài kiểm tra này không đánh giá giọng hát, không đánh giá vũ đạo, không đánh giá ngoại hình. Nó chỉ đánh giá duy nhất một thứ.. Cái tôi!"

Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Ego tiếp tục, giọng nói vẫn đều đều như thể đang giới thiệu một trò chơi trẻ con:

"Luật chơi rất đơn giản, hệ thống sẽ chỉ định người có xếp hàng lớn nhất trở thành Quỷ, trên cơ thể Quỷ sẽ xuất hiện ánh sáng có màu đỏ."

Ông khẽ mỉm cười: "Muốn thoát khỏi thân phận đó, hãy cướp lấy Resonance của người khác"

Màn hình phía sau lập tức hiện lên những cột chỉ số liên tục biến động:

"Trong suốt thời gian diễn ra bài kiểm tra, người tạo ra lượng Resonance lớn hơn sẽ dần cướp lấy ánh sáng của đối thủ, khi Resonance của cậu vượt qua Quỷ, ánh sáng đỏ sẽ tự động chuyển sang người đó."

Ego đẩy gọng kính:

"Nói cách khác, càng thu hút nhiều sự chú ý, các cậu càng cướp được nhiều ánh sáng, và kẻ sở hữu lượng Resonance thấp nhất khi thời gian kết thúc, sẽ bị loại."

Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Igarashi nuốt khan:

"C-Chỉ vậy thôi? Không có giám khảo? Không có chấm điểm?"

Ego lắc đầu: "Không, Blue Lock không phải trường học, đây là nơi đào tạo Center, Center không bao giờ xin người khác nhường ánh đèn."

Bachira cười khúc khích: "Nghe vui ghê."

Raichi thì nghiến răng: "Khốn thật."

Kunigami khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Resonance Core, Chigiri vẫn lặng lẽ đứng dựa tường.

Kira khẽ nhíu mày: "Tôi có một thắc mắc."

Ego ra hiệu cho cậu nói tiếp:

"Nếu Resonance được tạo ra từ cảm xúc của khán giả, vậy chẳng phải chỉ cần cả nhóm phối hợp thật tốt, cùng tạo nên một sân khấu hoàn hảo thì Resonance của tất cả đều sẽ tăng lên sao? Cớ sao Blue Lock lại khẳng định chúng tôi phải cướp lấy nó từ nhau?"

Ego khẽ bật cười:

"Sai."

Ông búng tay, trên màn hình, một biểu đồ Resonance hiện ra, đường biểu diễn của một người không ngừng tăng cao, trong khi mười đường còn lại đồng loạt hạ xuống.

"Resonance không được sinh ra, nó chỉ bị cướp đi. Khán giả chỉ có một đôi mắt, khi họ bị cậu thu hút, họ sẽ vô thức bỏ qua người khác, khi họ hò reo tên cậu, những tiếng hò reo dành cho người còn lại sẽ biến mất, Resonance không phải thứ có thể chia đều"

Sau đó ông chỉ về Kira:

"Ví dụ đơn giản - Kira, nếu cậu bước ra giữa sân khấu, những người còn lại sẽ lập tức trở thành phông nền. Đó mới là Center, là kẻ đủ tham vọng để cướp lấy sân khấu từ người đang đứng giữa ánh đèn, các cậu có dám làm điều đó không?"

Tách.

Ego búng tay, Resonance Core bùng nổ ánh sáng. Giọng AI lạnh lùng vang lên: "Khởi tạo Trắc nghiệm Ego. Đang lựa chọn Quỷ đầu tiên."

"Ba.."

"Hai.."

"Một.."

"Ting."

"Ứng viên số 300 - Gurimu Igarashi."

"Được chỉ định trở thành Quỷ."

"Chúc may mắn."

Ngay khi giọng AI kết thúc, một vòng sáng đỏ rực lập tức khóa chặt Igarashi, báo hiệu quỷ đầu tiên đã xuất hiện.

"Chết rồi."

Igarashi tái mặt, mồ hôi túa ra trên trán, cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng, mười hai đối thủ, mười hai cái tôi, trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ: Mình không thể là người đầu tiên bị loại. Ánh mắt Igarashi rất nhanh dừng lại ở bảng xếp hạng điện tử phía trên.

299. Isagi Yoichi.

Chỉ cao hơn mình đúng một bậc.

"Xin lỗi nhé" Igarashi nghiến răng: "Nếu có trách thì trách cậu đứng trên tôi."

Igarashi cắm đầu chạy vào giữa đám đông, cố tình giữ khoảng cách xa nhất có thể với Isagi.

Raichi quát lớn: "Này! Mày chạy loạn cái gì vậy?"

Kunigami nhíu mày: "Cậu ta định làm gì?"

Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng màu xám bạc từ dưới chân Igarashi từ từ lan tỏa.

"Egoist.."

Isagi khẽ lẩm bẩm, khác hẳn những Egoist rực rỡ cậu từng thấy. Egoist của Igarashi mềm mại như từng dải lụa satin màu tro, mỏng đến mức gần như trong suốt, chúng lơ lửng quanh cơ thể, uốn lượn theo từng nhịp thở rồi chậm rãi xoay thành những vòng tròn đồng tâm.

Igarashi khép hai tay trước ngực, đầu ngón tay mở ra, bàn chân phải khẽ lướt ngang mặt sàn. Rồi..

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Không hề nhanh, cũng chẳng hề mạnh, đó là một điệu múa cổ mang đầy màu sắc nghi lễ. Mỗi lần nhấc chân, gót chân luôn chạm đất trước, sau đó mũi chân mới nhẹ nhàng xoay tròn như đang vẽ nên những vòng tròn vô hình.

Hai cánh tay mở rộng như cành cây, các đầu ngón tay mềm mại rung lên theo từng nhịp, cơ thể nghiêng trái, lại nghiêng phải. Tựa như đang lắng nghe lời thì thầm của thần linh. Điệu múa ấy được gọi là Thần Vũ Kagura, một điệu múa truyền từ đời này sang đời khác trong ngôi đền nơi gia đình Igarashi sinh sống.

Ngày còn nhỏ, cậu ghét cay ghét đắng những buổi tế lễ, ghét việc phải tập từng động tác đến thuộc lòng, ghét việc phải cười với khách hành hương. Nhưng giờ đây, chính những bước chân ấy lại trở thành bản năng ăn sâu vào cơ thể. Mỗi cú xoay người đều nhẹ như lá rơi.

Igarashi đạp mạnh xuống sàn. Toàn bộ dải Egoist màu xám bỗng bung ra như những dải lụa được gió cuốn, cơ thể cậu luồn qua khe hở giữa Raichi và Imamura bằng một động tác xoay vai cực nhỏ. Ngay sau đó, cậu bật nghiêng người đứng lên.

《Quỷ đã được chuyển giao. 》
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 7: Vũ công điên loạn

Ánh sáng đỏ lập tức biến mất khỏi người Igarashi, xuất hiện trên người Isagi.

"..."

Isagi cúi xuống nhìn vòng sáng đỏ, không hề kinh ngạc, cũng chẳng hoảng loạn, chỉ lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

Rồi..

Cậu bước lên.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Egoist của Isagi chậm rãi thức tỉnh, không bùng nổ như ngọn lửa, cũng chẳng dữ dội như sóng thần. Từ dưới chân cậu, vô số mảnh ghép màu xanh lam trong suốt lặng lẽ bay lên. Chúng mỏng như pha lê, lấp lánh như những dải kim tuyến trôi giữa dải ngân hà, phản chiếu ánh sáng bằng vô vàn sắc xanh khác nhau.

Những mảnh ghép ấy không ngừng xoay chuyển quanh Isagi, lúc tách rời, lúc lại tự tìm đến nhau rồi khớp thành những hình dạng mới. Mỗi khi ánh mắt cậu hướng về một người, hàng trăm mảnh ghép lập tức lao đi, nối thành những đường sáng mảnh như những chòm sao đang vẽ nên quỹ đạo vô hình.

Đó không phải Egoist của sức mạnh, cũng không phải Egoist của sự áp đảo mà là Egoist của nhận thức. Một Egoist không ngừng phân tích, kết nối và tái cấu trúc mọi khả năng trên sân khấu, biến từng chuyển động của con người, từng tia Resonance trong không gian thành những mảnh ghép để dẫn cậu đến đáp án tối ưu nhất.

Nơi những mảnh ghép hội tụ..

Chính là nơi ánh đèn sân khấu sẽ thuộc về Isagi Yoichi, bước chân Isagi nặng và dứt khoát như tiếng trống cổ động, bàn chân trái quét chéo ra sau, trọng tâm toàn thân hạ thấp, vai mở rộng, hai cánh tay đồng thời quét thành một đường vòng cung sắc gọn. Đó là bài cổ động mà cậu đã luyện tập suốt nhiều năm. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng từng động tác đều mang theo sức bật mạnh mẽ.

Bụp!

Isagi chống mũi chân xuống đất, những mảnh ghép màu xanh trong suốt tựa như bị vỡ ra, chúng bay xung quanh Isagi, rồi trở thành bàn đạp nâng oàn thân cậu, vung mạnh lên.

Isagi vươn mình, chân trái bắt chéo qua chân phải ngay trên không trung, tạo thành một cú xoắn người cực khó rồi mở thẳng cơ thể khi tiếp đấ, động tác ấy đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng gần như tuyệt đối.

Điều khiến mọi người bất ngờ không phải kỹ thuật, mà là hướng di chuyển. Thông thường, người mang dấu Quỷ sẽ cố tránh xa mục tiêu để né tránh sự chia sẻ ánh sáng cho người đang bị nhắm đến, như cái cách Igarashi đã làm, chạy vào đám đông để họ cùng tận hưởng sự chú ý, và cô lập Isagi.

Nhưng Isagi lại bước thẳng về phía Igarashi, không chút do dự. Đôi mắt xanh khóa chặt đối phương, ánh nhìn ấy khiến Igarashi lạnh sống lưng:

"C-Cậu, sao lại tiến tới đây?" Igarashi cuống cuồng lùi lại. Một bước, rồi thêm một bước. Nhưng càng lùi, ánh mắt Isagi càng áp sát, như thợ săn đã khóa chặt con mồi:

"Đừng! Đừng tới!"

Trong cơn hoảng loạn, Igarashi vô thức xoay người bỏ chạy. Bàn chân vừa chạm đất thì..

Rắc.

Gót chân giẫm lệch khỏi trọng tâm, cơ thể mất thăng bằng.

"..."

Cậu ngã nhào xuống sàn, hai tay chống mạnh xuống đất. Đúng lúc ấy, Isagi đã bật người lên không trung, chỉ cần hoàn thành động tác cuối cùng, Resonance sẽ được chuyển giao, cậu sẽ không còn là quỷ nữa.

Nhưng..

"..."

Ánh mắt Isagi chợt khựng lại, ngay dưới chân mình là Igarashi đang ngã sõng soài, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Nếu mình vượt qua cậu ấy thì sao? Mình sẽ thắng ư? Thế mình đã vượt qua được những ai?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh trận chung kết hôm trước bất chợt ùa về. Sân khấu rực sáng, Resonance cuồn cuộn như sóng biển, đội của cậu đã gần như chiến thắng. Cho đến khi Kira Ryosuke bước lên sân khấu. Isagi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác ấy, không phải thất bại, mà là bất lực:

Nếu hôm nay mình chỉ loại Igarashi, thì mình đã vượt qua được ai? Kira sao? Không! Thậm chí mình còn chưa dám đối diện với cậu ta.

Một tiếng cười trong trẻo chợt vang lên:

"Bùm."

Một tia sét vàng đen xé ngang không khí.

Lách tách..

Lách tách..

Egoist của Bachira bùng nổ như một cơn giông mùa hạ, những tia điện vàng đen quấn quanh cơ thể cậu, uốn lượn theo từng chuyển động, tựa như sấm chớp đang nhảy múa. Trong chớp mắt, Bachira đã xuất hiện ngay dưới điểm rơi của Isagi, cậu dang hai tay, đón lấy Isagi như một bạn nhảy đã chờ sẵn từ trước.

Thay vì để cậu tiếp đất, Bachira thuận theo quán tính, xoay nửa vòng, kéo Isagi cùng chuyển động, đôi chân hai người đồng thời lướt trên sàn, không phải một cú va chạm, mà giống như một màn khiêu vũ bất chợt, đôi mắt vàng của Bachira mở to đầy thích thú.

"Mình thấy rồi. Ở đây có một con quái vật."

Không đợi Isagi phản ứng, Bachira tiếp tục dẫn nhịp. Đôi chân cậu mềm như không có xương, mũi chân khẽ lướt, hông xoay nhẹ, vai nghiêng theo từng nhịp. Từng bước Latin nối tiếp nhau tự nhiên đến mức khó tin, như thể cơ thể cậu không hề suy nghĩ, chỉ đơn giản là đang lắng nghe tiếng nhạc vô hình. Những tia sét vàng đen liên tục lóe lên dưới mỗi bước chân.

Nếu Kira giống một Center được mài giũa đến hoàn mỹ, thì Bachira lại giống một vũ công Brazil đang say sưa giữa lễ hội Carnival, như thể cậu đang cùng nữ thần Selene Nâng chén ánh trăng trên mặt hồ xanh biếc, mỗi bước chân đều nhẹ như gió lướt qua mặt nước, mỗi cú xoay người lại làm cả màn đêm lay động.

Không ai biết bước kế tiếp của cậu sẽ là gì, ngay cả chính Bachira cũng chẳng buồn nghĩ, cậu chỉ nhảy theo tiếng nói của bản năng, theo tiếng cười của "quái vật".

Bachira cười nhẹ rồi đặt Isagi xuống, bàn tay Bachira khẽ chạm lên bờ vai cậu, nhẹ như một chiếc lông vũ, Isagi theo phản xạ định lùi lại, nhưng Bachira đã mượn chính bờ vai ấy làm điểm tựa, toàn thân xoay một vòng giữa không trung.

Mái tóc đen pha vàng lướt qua trước mắt Isagi, một mùi hương nhàn nhạt của mồ hôi hòa cùng hương cam thoang thoảng. Khoảng cách giữa hai người bị kéo sát đến mức Isagi có thể nhìn rõ từng sợi mi đang khẽ rung lên của Bachira.

"Cậu.."

Isagi còn chưa kịp nói.

Hai chân Bachira đã vòng xuống, kẹp hờ lấy hai bên eo cậu. Không hề dùng lực, giống như đang chắc chắn rằng Isagi sẽ không hất mình xuống, lưng Bachira ngửa hẳn ra phía sau, mái tóc gần như chạm đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt lên Isagi, điều kỳ lạ là.. Isagi vẫn đứng vững.

Rồi Bachira rướn người lên, thân hình dẻo dai cong lên, chân trượt xuống hông Isagi, còn tay thì ôm lấy cổ cậu. Gương mặt nhỏ nhắn của Bachira nhẹ nhàng đặt lên vai Isagi như một con mèo đang làm nũng, còn đôi mắt màu vàng chanh thì hung hăng khóa lại người đằng sau cậu - Kira Ryosuke.

Bachira nhoẻn miệng cười: "Nè, cậu biết không?" Giọng nói rất gần, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên cổ Isagi: "Khi có hai người cùng nhảy một phong cách, khán giả sẽ luôn đem họ đặt lên bàn cân."

Ngón tay Bachira từ từ giơ lên, chỉ thẳng về phía Kira, cả cơ thể áp sát vào người Isagi, thân trên rướn lên bất chợt. Isagi sợ bị cậu kéo theo quán tính ngã ra sau nên vội vàng đỡ lấy hai bờ mông chắc nịch của Bachira lên.

Hai mắt Bachira cong tít lên:

"Một người nổi tiếng như Kira. Ai cũng biết cậu ta sẽ làm gì, sẽ hát ra sao, sẽ xoay người lúc nào, sẽ kết thúc sân khấu bằng động tác nào. Cho nên nếu cậu ta chỉ cần chậm một nhịp, mọi người sẽ thất vọng."

Bachira chậm rãi thu người lại, thả lõng trọng tâm cơ thể đang đặt cả lên người Isagi, nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ Isagi, cậu nói:

"Còn cậu và tôi không giống vậy, chẳng có gì để người khác kỳ vọng, thế nên mỗi bước chân của cậu, đều là bất ngờ."

Bachira bật cười: "Cậu không biết đâu, khi cậu nhìn Kira, ánh mắt cậu đẹp lắm, không phải ngưỡng mộ, cũng chẳng phải ghen tị. Mà là muốn cướp lấy cậu ta."

Thấy Isagi sững người, Bachira cười càng vui vẻ hơn:

"Mình nghe thấy, con quái vật của cậu."

Cậu ghé sát lại, đầu mũi gần như chạm vào vành tai Isagi, giọng nói hạ xuống thành tiếng thì thầm:

"Đừng sợ, nó không xấu đâu. Con quái vật ấy.. Đang cười."

Một tia điện vàng đen chạy dọc theo cánh tay Bachira, truyền sang vai Isagi rồi nhanh chóng tan biến. Không hề đau, chỉ để lại cảm giác tê nhẹ.

Bachira khẽ nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai cậu:

"Tìm được rồi, người có thể nghe thấy nó."

Isagi đứng chết lặng, trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì khoảng cách quá gần, mà bởi lần đầu tiên. Có người nhìn thấu thứ cậu luôn cố giấu kín.

Bachira mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy thích thú: "Đi thôi, hãy cướp lấy vị trí đó." Ngón tay cậu khẽ chỉ về phía Kira:

"Con quái vật của cậu, đã đói rồi."
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 8: Sự kỳ vọng

Lời nói của Bachira vừa dứt, Isagi vô thức nhìn về phía Kira. Không chỉ mình cậu, toàn bộ người còn lại cũng bị bầu không khí kỳ lạ giữa ba người kéo theo. Ánh mắt họ lần lượt dừng trên Kira, rồi lại chuyển sang Isagi. Đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng với lõi cộng hưởng, chừng đó đã quá đủ.

"Ting."

Một âm thanh rất khẽ vang lên, phía trên trần nhà, lõi đột nhiên phát sáng. Những đường dữ liệu màu lam không ngừng chuyển động, tựa như đang tính toán một thứ vô hình. Ngay sau đó, vài tia sáng vốn đang hội tụ quanh Kira bỗng rung lên. Chúng không biến mất, mà chậm rãi trôi về phía Bachira.

"..."

Phòng quan sát.

Hàng chục màn hình khổng lồ phủ kín bốn bức tường, phản chiếu từng chuyển động nhỏ nhất của các thí sinh. Những dải số liệu liên tục nhảy múa, từng chỉ số Resonance không ngừng thay đổi. Đáng chú ý, có một dữ liệu đang giảm xuống với tốc độ vô cùng chóng mặt - Ứng viên: 289 - Kira Ryosuke.

Anri Teieri, nữ trợ lý của Ego khẽ cau mày nhìn màn hình nơi Kira đang đứng lặng giữa sân:

"Cứ tiếp tục thế này, Kira Ryosuke sẽ lấy lại Resonance chứ?"

Ego Jinpachi vẫn khoanh tay, ánh mắt không hề rời khỏi Isagi và Bachira: "Không."

Anri ngạc nhiên: "Tại sao?"

Khóe miệng Ego khẽ nhếch lên:

"Kỳ vọng là con dao hai lưỡi." Ego khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Khi khoảnh khắc ấy đến, kẻ từng đứng trên đỉnh cao sẽ không còn được so sánh với bất kì ai nữa. Mà sẽ bị so sánh với tương lai, và kết quả.. Luôn khắc nghiệt hơn bất kỳ thất bại nào."

Kira khẽ cau mày, cậu có thể cảm nhận được không khí trong căn phòng cũng bắt đầu thay đổi. Ban đầu, Resonance đều vô thức quấn quanh cậu, dù sao cậu cũng là Center nổi tiếng nhất trong số 11 người ở đây.

Nhưng lúc này, nó không còn tuyệt đối nữa. Chúng bắt đầu dao động, bởi vì, ở đây đã xuất hiện một ngôi sao thứ hai có quỹ đạo tương đồng, nhưng rực rỡ hơn Kira Ryosuke.

Bản chất của Resonance, là sự đánh giá, Resonance sẽ tự động đặt hai cá thể tương đồng lên trên cùng một bàn cân, kẻ thua cuộc sẽ tự động bị gạt đi.

Raichi nhíu mày: "Không hiểu sao tao cứ muốn nhìn hai đứa kia."

Kunigami cũng khoanh tay:

"Isagi vừa rồi khác hẳn."

Bachira cũng bật cười: "Thấy chưa, Resonance sẽ lựa chọn kẻ nào khiến trái tim người khác dao động nhiều hơn. Đó cũng là lý do, không một Center nào muốn có một bản sao nào hoàn hảo hơn cả mình".

Những tia sét vàng đen quanh Bachira bất chợt nhảy múa, giống như một bầy ong điên cuồng vừa tìm thấy cánh đồng hoa. Cậu trượt xuống người Isagi, rồi nắm lấy cổ tay của Isagi, kéo cậu cùng xoay một vòng, hai người cùng hòa vào một nhịp Latin ngắn ngủi.

Những mảnh Egoist màu lam trong suốt quanh Isagi cũng bắt đầu chuyển động, húng xoay quanh cậu như những mảnh tinh vân đang ôm lấy vì sao sáng nhất của dải ngân hà. Trong khi đó, những tia sét vàng đen của Bachira liên tục đan xen giữa các mảnh sáng ấy, hai Egoist hoàn toàn trái ngược, lại cộng hưởng một cách kỳ lạ.

Khoảnh khắc ấy, hai người giống như đang đứng giữa tiếng trống Samba vang vọng, lửa bập bùng cháy đỏ rực, Bachira cười lớn, kéo Isagi lướt qua từng nhịp trống. Còn Isagi, lần đầu tiên không còn cảm thấy mình đang nhảy theo giáo án, mà đang nhảy theo chính bản năng. Bachira giống như một con ong vàng đen đang phát điên giữa biển hoa. Không ngừng bay lượn, không ngừng khuấy động tất cả.

Ở phía đối diện, Kira đứng yên nhìn quỹ đạo di chuyển của quần tinh đang hướng về phía mình. Rõ ràng, cậu đang bị nhắm đến.

Kira khẽ siết chặt bàn tay:

"Vậy thì.. Để tôi xem thử."

Kira bước lên, Egoist màu bạc lập tức lan tỏa từ dưới chân cậu, sáng rực như dải ngân hà bị nén thành vô số sợi chỉ bạc. Từng bậc thang ánh sáng hiện lên giữa không trung. Đó là điệu Latin quen thuộc, cũng chính là màn trình diễn đã giúp cậu vô địch vô số sân khấu học đường.

Mũi chân điểm xuống, gót chân xoay nửa vòng, thân người ngả nhẹ, vai mở, hông chuyển động theo tiết tấu Samba đầy quyến rũ, mỗi động tác đều chuẩn xác đến mức gần như không có bất kỳ sai số nào.

Đẹp,

Mạnh mẽ,

Đầy tự tin,

Hoàn mỹ,

Đúng như những gì mọi người từng kỳ vọng ở Kira Ryosuke. Nhưng, lần đầu tiên, sự hoàn mỹ ấy, đã quá quen thuộc rồi.

"..."

Raichi vô thức nhìn Kira vài giây, rồi ánh mắt lại quay về phía Isagi và Bachira, Kunigami cũng vậy. Không ai cố ý, chỉ là ánh mắt luôn thiên vị những thứ khiến trái tim dao động nhiều hơn.

Kira tiếp tục nhảy, nhanh hơn, mạnh hơn, động tác dứt khoát hơnm Egoist màu bạc bùng nổ dữ dội, từng dải sáng quấn quanh cơ thể như muốn kéo toàn bộ Resonance trở lại. Nhưng, nó cứ bị phai dần, phai dần rồi dần tụ lại giữa Isagi và Bachira.

Kira cắn chặt răng: "Tại sao.."

Bachira khẽ cười: "Kỳ vọng là xiềng xích." Lời nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Kira. Đúng vậy, suốt những năm qua, cậu luôn là người được kỳ vọng, khán giả yêu thích cậu, huấn luyện viên tin tưởng cậu, đồng đội trao toàn bộ ánh đèn cho cậu. Bachira thì khác, Không ai biết cậu sẽ làm gì, không ai đoán được bước nhảy kế tiếp, mỗi khoảnh khắc, đều là một lần khám phá, Resonance yêu thích những điều chưa được định nghĩa.

Kira lại bước lên, lần này, cậu gần như dùng hết sức. Những dải Egoist màu bạc sáng đến chói mắt, chúng muốn giành lại bầu trời, muốn kéo toàn bộ ánh nhìn trở về.

Thế nhưng mà, sức nóng từ Lễ hội Carnival dường như đang đốt cháy Egoist màu bạc của Kira. Tiếng trống Samba dồn dập, bầu trời phủ đầy ánh trăng, nữ thần Selene dịu dàng bước xuống từ màn đêm, tà váy bạc kéo thành một dòng sông ánh sáng.

Nàng từng nắm lấy bàn tay của chàng vũ công hoàn mỹ nhất, đưa cậu bước vào chính giữa sân khấu. Nhưng hôm nay, Selene chỉ khẽ nhìn cậu. Rồi mỉm cười, ánh mắt nàng lướt qua Kira rồi dừng lại nơi một con ong vàng đen đang điên cuồng bay lượn giữa biển hoa, nó chẳng hề hoàn mỹ, đường bay cũng chẳng theo quy luật, nó chỉ lao về phía thứ mình yêu thích:

Tự do,

Điên loạn,

Không ai đoán trước,

Và..

Selene không bước đến chàng vũ công nổi tiếng. Nàng để mặc cậu đứng giữa quảng trường. Còn bản thân lại chìm vào điệu nhảy tự do điên loạn.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 9: Kira Ryosuke - loại

Bản năng của một Center mách bảo Kira rằng có điều gì đó đang thay đổi, một sự thay đổi rất lớn, đủ để lấy đi tất cả hào quang mà cậu đạt được.

Trước mắt cậu, Bachira vẫn cười đầy hứng khởi, hai mắt cong lên như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích. Nhưng điều khiến Kira nghẹn lại không phải nụ cười ấy, mà là đối tượng Bachira đang nhìn, là Isagi.

Trong trận chung kết ngày hôm đó, Isagi cũng từng nhìn Kira như thế, đôi mắt xanh đó luôn dõi theo từng bước chân của cậu trên sân khấu. Chính ánh nhìn ấy đã khiến Kira bước lên sân khấu, cậu từng nghĩ, nếu có cơ hội, thiếu niên ấy rồi sẽ trở thành người đồng hành với mình trên những sân khấu lớn hơn.

Nhưng bây giờ, ánh mắt đó đã đổi hướng, Isagi không còn nhìn Kira nữa, đôi đồng tử ấy đang phản chiếu từng bước chân của Bachira, đuổi theo từng cú xoay người ngẫu hứng, từng nụ cười phóng khoáng, từng nhịp Latin như muốn xé nát mọi khuôn mẫu, cậu không còn cố gắng hiểu một Center hoàn mỹ nữa. Thay vào đó, cậu đang bị cuốn theo một thứ tự do chưa từng được định nghĩa.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực Kira. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ghen tỵ. Không phải vì Bachira giỏi hơn mình, mà là vì Bachira đã cướp mất sự chú ý của Isagi.

Cũng đúng lúc ấy, Resonance Core trên trần nhà khẽ ngân lên một tiếng:

"Đinh."

Âm thanh ấy trong trẻo nhưng khiến tất cả đều vô thức ngẩng đầu, hàng trăm đường dữ liệu màu lam đồng loạt lao xuống, quấn lấy hai nguồn Resonance mạnh nhất trong căn phòng.

Một vòng sáng màu bạc hiện lên dưới chân Kira, còn dưới chân Bachira là một vòng sáng vàng đen đang không ngừng nhấp nháy. Hai vòng tròn nhanh chóng được nối với nhau bằng vô số đường dữ liệu giao cắt, tựa như một chiếc bàn cân vô hình vừa được dựng lên.

Resonance Core đã bắt đầu so sánh.

Không phải giữa Isagi và Kira.

Mà là giữa hai Egoist sở hữu cùng một bản chất.

Hai Center,

Hai vũ công Latin,

Hai người đều sinh ra để cướp lấy chính giữa sân khấu.

Những con số trên màn hình liên tục thay đổi. Mức cộng hưởng của Bachira tăng lên từng chút một, trong khi biểu đồ của Kira bắt đầu chững lại, không phải vì Kira biểu diễn tệ hơn. Trái lại, từng động tác của cậu vẫn chuẩn xác đến hoàn mỹ, nhưng chính sự hoàn mỹ ấy lại trở thành gánh nặng.

Kira càng cố gắng hoàn thiện từng động tác, Bachira lại càng tự do. Cậu cười, cậu xoay người, cậu giẫm lên từng nhịp trống vô hình như một con ong vàng đen đang điên cuồng lao qua biển hoa trong lễ hội Carnival. Không ai biết bước tiếp theo của Bachira sẽ là gì, cũng vì thế mà không một ánh mắt nào muốn rời khỏi cậu.

Ngay cả Isagi cũng vậy, đôi mắt ấy vẫn dõi theo Bachira không chớp, không còn là sự ngưỡng mộ, mà là khao khát, khao khát chạm tới thứ tự do mà Bachira đang sở hữu.

Kira chợt hiểu ra, điều Bachira cướp đi không phải Resonance, mà là khả năng khiến người khác mong chờ. Còn bản thân cậu, đã trở thành sản phẩm công nghiệp đáp ứng mọi kỳ vọng. Một người được biết trước sẽ làm gì, sẽ nhảy thế nào, sẽ kết thúc ra sao, sẽ chẳng bao giờ khiến thế giới bất ngờ thêm lần nữa.

《Quỷ đã được chuyển giao》

Những đường dữ liệu vừa định khép kín quanh Kira bỗng rung lên dữ dội. Chiếc bàn cân giữa hai Egoist vẫn tồn tại, nhưng kim cân đã bắt đầu nghiêng về phía Bachira. Chưa có kết quả cuối cùng, song lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Blue Lock, Kira Ryosuke cảm nhận được một áp lực khiến sống lưng cậu lạnh đi, cậu.. Chỉ biết đứng yên nhìn mọi thứ thay đổi.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Ba tiếng vỗ tay giòn giã vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Ego Jinpachi chậm rãi bước ra phía trước màn hình quan sát, hai tay đút túi áo, nụ cười trên môi vẫn bình thản đến đáng sợ:

"Xuất sắc, đúng là những viên ngọc thô đầy tiềm năng. Nhưng rất tiếc, Blue Lock không phải nơi ca ngợi tài năng, mà là nơi phán xét kết quả. Ở đây, kẻ thất bại không có quyền ở lại."

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào Kira:

"Kira Ryosuke, cậu bị loại."

Toàn thân Kira cứng đờ: "Bị loại?"

Cả phòng xôn xao, không ai tin được kết quả của cuộc trắc nghiệm này lại vô lí như vậy, người bị loại, chính là người giỏi nhất ở căn phòng này - Kira Ryosuke.

Đôi mắt cậu mở lớn, rồi rất nhanh chuyển thành phẫn nộ:

"Bị loại? Tại sao lại là tôi?"

"Tại sao tôi phải chấp nhận chôn vùi tương lai của mình chỉ vì một trò chơi vô lý như thế này? Tôi đường đường là Center mạnh nhất lứa trung học, là ngôi sao sáng nhất của Nhật Bản! Tên khốn bốn mắt kia, nói tôi nghe xem! Đám người ở đây có ai tài năng hơn tôi không? Có ai nhảy tốt hơn tôi không? Có ai biểu diễn hoàn hảo hơn tôi không?"

"Rốt cuộc cái trò Resonance vớ vẩn này có ý nghĩa gì? Nó thì biết gì về sân khấu? Một cỗ máy giả tạo thì lấy tư cách gì để quyết định thay hàng vạn khán giả ngoài kia?"

Ego không hề tức giận, trái lại, ông bật cười thành tiếng:

"Hahaha.. Cuối cùng cũng có người hỏi đúng câu hỏi."

Ông giơ tay chỉ quanh căn phòng:

"Cậu nghĩ nơi này chỉ là một phòng tập sao? Hãy nhìn kỹ đi"

Ngay lập tức, sàn nhà phát sáng, những đường kẻ màu lam đan xen khắp mặt sàn, chia thành từng khoảng cách đều nhau. Trên các bức tường, hàng loạt số liệu hiện lên, mô phỏng góc nhìn của khán giả từ mọi vị trí trong một nhà hát khổng lồ.

"Chiều dài, chiều rộng, độ cao sân khấu, góc quan sát, mật độ ánh sáng, khoảng cách từ Center đến từng hàng ghế.. Tất cả đều được xây dựng dựa trên dữ liệu của những sân khấu biểu diễn lớn nhất thế giới. Blue Lock không phải nơi mô phỏng một buổi biểu diễn, chính nó là một sân khấu."

Kira nghiến chặt răng:

"Vậy thì sao? Ý tôi là, những thứ đó liên quan gì đến chất lượng sân khấu của tôi?"

"Có chứ." Ego nhìn thẳng vào cậu: "Và nó liên quan nhiều hơn cậu tưởng."

Ông chậm rãi bước thêm một bước:

"Trong ba năm qua, Blue Lock đã thu thập dữ liệu từ hàng nghìn buổi hòa nhạc, hàng triệu khán giả và hàng tỷ điểm nhìn. Một kết luận rất thú vị đã xuất hiện, nếu một nghệ sĩ không thể khiến hơn một nửa khán giả vô thức hướng ánh mắt về phía mình trong thời gian ngắn nhất, cậu ta gần như không bao giờ đủ tư cách trở thành Center."

Kira nhíu mày: "Đó chỉ là thống kê."

"Không."

Ego lắc đầu: "Đó là bản chất."

Ông đưa tay chỉ lên Resonance Core đang lơ lửng phía trên:

"Cậu hiểu sai về Resonance rồi, nó không tạo ra sự chú ý, cũng không thao túng cảm xúc của bất kỳ ai, nó chỉ ghi nhận thứ vốn đã tồn tại, nó không bắt khán giả phải nhìn Bachira, càng không ép họ phải rời mắt khỏi cậu, nó chỉ đo lường xem.. Trong khoảnh khắc ấy, ai mới là người khiến nhiều ánh mắt không thể rời đi."

Ánh mắt Ego trở nên sắc bén:

"Điều đáng buồn là người đầu tiên bị Resonance phản bội, lại chính là cậu."

Kira khựng lại.

"Cậu có biết khoảnh khắc mình thất bại là lúc nào không?" Ego không chờ cậu trả lời: "Là khi Bachira đón lấy Isagi. Cậu đã không còn nghĩ đến màn trình diễn của mình nữa. Cậu bắt đầu nhìn Bachira, bắt đầu so sánh, bắt đầu ghen tỵ, bắt đầu tự hỏi vì sao Isagi lại nhìn cậu ta thay vì nhìn mình."

Ông khẽ mỉm cười: "Ngay trong khoảnh khắc ấy, chính cậu cũng đã trở thành khán giả."

Cả căn phòng im phăng phắc.

Ego tiếp tục:

"Center không phải người nhảy đẹp nhất, cũng không phải người hát hay nhất hay nổi tiếng nhất, Center là kẻ khiến ngay cả đối thủ cũng phải vô thức nhìn về phía mình." Ông chỉ về phía Bachira:

"Bachira đã làm được." Rồi ông chuyển ánh mắt sang Kira: "Còn cậu thì không. Cho nên Kira Ryosuke, Blue Lock không loại cậu vì cậu biểu diễn kém, nó loại cậu vì cậu đã đánh mất vị trí Center ngay trong chính trái tim mình."
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10: Đội Z

Kira nghiến chặt răng, hơi thở gấp gáp. Những tia Egoist màu bạc quanh người vẫn cố vùng vẫy khỏi ánh đỏ, màu sắc đại diện cho Quỷ.

"Cho dù là như vậy.."

Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận:

"Đây chỉ là một trò chơi kéo dài hơn hai phút. Chỉ vỏn vẹn một trăm ba mươi sáu giây! Anh hiểu gì về tôi chỉ qua từng ấy thời gian? Anh lấy tư cách gì phủ nhận tất cả những gì tôi đã làm suốt bao năm qua?"

Ego cười nhạt: "Ryosuke Kira, một bài hát trên sân khấu kéo dài bao lâu?"

Kira khựng lại: "Một ca khúc biểu diễn trực tiếp trung bình chỉ khoảng ba đến bốn phút, nhưng thời lượng phải chia choa các thành viên khác, Center cũng chỉ chiếm đất diễn hơn người khác một chút thôi."

Ông giơ một ngón tay:

"Đúng vậy, và tôi đã cho cậu hẳn một trăm ba mươi sáu giây. Đủ để chứng minh bản thân, đủ để thay đổi cục diện, đủ để trở thành Center." Ánh mắt Ego lạnh xuống: "Chính cậu đã lãng phí khoảng thời gian ấy."

Kira lập tức phản bác:

"Nhưng ba mươi giây cuối cùng Bachira đã xen vào phần biểu diễn của tôi! Chính hắn làm rối tất cả!"

"Thì sao?" Ego đáp ngay, không chút do dự: "Trên một sân khấu thật, cậu cũng sẽ đứng trước micro rồi nói với khán giả rằng: 'Xin lỗi mọi người, tôi diễn không hay vì người khác chen vào phần của tôi' sao?"

Kira cứng người.

"Ánh đèn đã khóa vào cậu, Resonance đã chọn cậu. Thứ cậu cần làm là tiếp tục thể hiện chính mình. Lúc ấy, người thúc thế nào.. Vẫn là cậu." Ông nhìn thẳng vào đôi mắt Kira:

"Cậu hoàn toàn có thể lấn át Bachira, cậu hoàn toàn có thể biến sự xuất hiện của cậu ta thành một phần trong màn trình diễn của mình. Hoặc cậu cũng có thể bỏ mặc cậu ta, kẻ bị khóa không chỉ có một cách chiến thắng."

Ego chỉ về phía Igarashi vẫn đang ngồi bệt dưới sàn:

"Nhìn tên nhóc kia đi, nó biết mình yếu, cho nên nó không hề đối đầu trực diện. Nó lẩn tránh, nó lợi dụng khoảng trống. Nó dùng cách của mình để kéo dài cơ hội sống, đó cũng là một hình thức biểu diễn."

Ông lại quay sang Isagi:

"Còn Isagi, thằng nhóc ấy từ bỏ mục tiêu dễ dàng nhất. Nó có thể chạm vào Igarashi và kết thúc mọi chuyện, nhưng nó không làm, nó thay đổi mục tiêu và quyết định khiêu chiến kẻ mạnh hơn."

Rồi ánh mắt Ego chuyển sang Bachira:

"Còn Bachira, cậu ta chủ động lao vào nơi có nhiều ánh sáng nhất. Không phải để cứu ai, mà để cướp lấy toàn bộ sân khấu, khao khát ấy kéo cả Isagi vào vòng xoáy, đó là Center"

Ông khẽ mỉm cười: "Cả hai đều giữ được cái đầu lạnh, không bị luật chơi dẫn dắt, mà bắt luật chơi phải phục vụ cái tôi của chúng."

"Còn cậu.."

Ego lắc đầu: "Cậu để đối thủ quyết định cảm xúc của mình. Cậu nhìn Bachira, cậu nhìn Isagi, cậu tự đưa mình xuống khỏi vị trí Center, cậu thua ngay từ khoảnh khắc đó."

Toàn thân Kira run lên, những mạch máu nổi rõ trên trán:

"Không.."

"Không phải.."

Giọng cậu bắt đầu méo đi:

"Chính Bachira, chính Bachira chạy sang chỗ tôi cơ mà!"

Cậu gần như gào thét:

"Hắn là người chạy sang đây!"

"hắn mới là kẻ phá hỏng màn biểu diễn!"

"tôi không hề chủ động!"

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Isagi nhìn Kira, đôi môi khẽ mấp máy: ".. Kira.."

Nhưng Kira dường như không còn nghe thấy nữa, hai mắt cậu đỏ ngầu, ánh nhìn hỗn loạn:

"Không thể.."

"Không thể nào.."

"Tôi không thể thua như thế này được.."

"Tại sao.."

"TẠI SAO!"

Tiếng gào của Kira vang vọng giữa căn phòng. Tất cả Resonance đã rời khỏi Center từng được gọi là "ngôi sao sáng nhất".

Kira không quay đầu lại, bóng lưng cậu chậm rãi khuất dần sau cánh cửa thép vừa mở, tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp căn phòng rồi cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Isagi vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt dõi theo cánh cửa đã khép kín, đầu óc rối như tơ vò: "Tại sao.."

Trong lòng cậu liên tục vang lên cùng một câu hỏi:

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Kira Ryosuke

Người từng được cả nước tung hô là Center xuất sắc nhất lứa trung học, người mà ngay cả Isagi cũng từng ngước nhìn với tất cả sự ngưỡng mộ, người đã chủ động bước tới bắt chuyện với cậu sau trận chung kết, chỉ vì ánh mắt của cậu đủ đặc biệt để khiến anh ta chú ý.

Vậy mà hôm nay, chính Isagi lại là một trong những nguyên nhân đẩy Kira rời khỏi Blue Lock. Ý nghĩ ấy khiến ngực cậu nặng trĩu. Thế nhưng, xen lẫn trong cảm giác tội lỗi ấy lại có một thứ cảm xúc khác đang âm ỉ bùng cháy.

Tim cậu đập rất nhanh, máu trong người như sôi lên, khóe môi khẽ run, Isagi cúi xuống nhìn bàn tay mình, bất giác siết chặt:

"Tại sao.. Mình.. Lại thấy hưng phấn đến vậy?"

Đó không phải niềm vui khi nhìn người khác thất bại, mà là cảm giác khi lần đầu tiên cướp lấy chiến thắng bằng chính đôi chân mình, cảm giác được ánh đèn sân khấu lựa chọn, cảm giác được một người như Bachira chủ động tìm đến.

Isagi chậm rãi ngẩng đầu: "Là tại.."

Ánh mắt cậu dừng lại nơi Bachira: "Cậu sao?"

Ở phía đối diện, Bachira vẫn đứng cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bắt gặp ánh mắt Isagi, cậu lập tức lè lưỡi, nheo mắt tinh nghịch: "Ble!"

Isagi bất lực thở dài rồi bước đến gần:

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

Bachira nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó nở nụ cười vô cùng rạng rỡ:

"Tại vì mình thích cậu."

Isagi sững người: "Hả?"

Chỉ vài giây sau, Bachira ôm bụng cười phá lên: "Hahaha! Đùa thôi." Cậu nhún vai, hai tay đút sau gáy như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò chơi:

"Dù sao nơi này cũng chỉ quan tâm đến kết quả mà. Người thắng thì ở lại, người thua thì ra về. Nếu đã vậy thì nghĩ nhiều làm gì? Mình chỉ làm điều con quái vật trong người bảo mình làm thôi."

Isagi nhìn Bachira hồi lâu rồi bất lực bật cười: "Cậu đúng là một tên điên."

"Ừ." Bachira cười càng tươi hơn: "Nhưng chẳng phải cậu cũng bắt đầu thích cảm giác đó rồi sao?"

Isagi khựng lại, không hiểu vì sao, cậu không thể phản bác. Ở một góc phòng, Igarashi ôm đầu ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt như sắp khóc:

"Trời ơi. Những chuyện điên rồ kiểu này đến bao giờ mới kết thúc đây? Mình chỉ muốn sống sót thôi mà.."

Đúng lúc ấy, toàn bộ màn hình trong căn phòng đồng loạt sáng lên, gương mặt của Ego Jinpachi xuất hiện giữa màn hình khổng lồ, ông chống cằm, thích thú quan sát biểu cảm của từng người:

"Sao nào? Vừa tận mắt chứng kiến một thiên tài bị loại, vừa tự tay giành lấy quyền tiếp tục tồn tại, ccảm giác ấy thế nào?"

Không ai đáp.

Ego cũng chẳng cần câu trả lời, ông nở một nụ cười đầy thỏa mãn:

"Có phải tim các cậu đang đập nhanh hơn không? Có phải trong lòng đang xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ? Một cảm giác mà các cậu vừa muốn phủ nhận, vừa không thể dừng nghĩ đến." Ông đưa tay chỉ vào ngực mình: "Đó là cảm giác chiến thắng, đừng xấu hổ vì nó, đừng cố phủ nhận nó, hãy ghi nhớ thật kỹ."

"Bởi vì từ hôm nay trở đi, chính cảm giác ấy sẽ nuôi lớn Egoist của các cậu. Nó sẽ khiến các cậu trở nên tham lam hơn, ích kỷ hơn và khát khao chiến thắng hơn. Chỉ những kẻ không ngừng theo đuổi cảm giác ấy mới có thể đứng ở chính giữa sân khấu với tư cách là Center."

Ego búng nhẹ ngón tay, ngay lập tức, một màn hình mới hiện lên, dòng chữ màu xanh lam phát sáng giữa không trung.

ĐỘI Z

"Mười một người còn lại sẽ chính thức trở thành Đội Z, kể từ hôm nay, các cậu sẽ cùng sinh hoạt trong một khu ký túc xá, cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập và cùng bước lên sân khấu."

Ông khẽ mỉm cười:

"Hãy xem nhau như một gia đình. Các cậu có thể hợp tác, cũng có thể phản bội, có thể nâng đỡ, cũng có thể giẫm lên vai nhau để tiến lên."

"Tôi không quan tâm các cậu lựa chọn cách nào, miễn là cuối cùng.. Người còn đứng dưới ánh đèn sân khấu vẫn là chính các cậu."

Ánh đèn trong căn phòng dần tắt xuống,

Chỉ còn dòng chữ "Đội Z" lơ lửng giữa không trung, như báo hiệu một cuộc sống hoàn toàn mới vừa bắt đầu, những người xa lạ vừa gặp nhau hôm nay sẽ trở thành đồng đội, cũng sẽ trở thành những đối thủ tàn nhẫn nhất của nhau trên con đường tìm ra Center mạnh nhất thế giới.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back