0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Đọc: 42 Tìm: 0
Xuyên Thư Cùng Nam Nhị Mỹ Cường Thảm HE

Tên khác:
Xuyên thư sau tốt đẹp cường thảm nam nhị HE

Tác giả: Đàn U Trúc Mộng

Thể loại: Nguyên tác - Tình yêu trong sáng - Lịch sử hư cấu - Tiên hiệp

Số chương: 174 chương - 6 ngoại truyện

Văn Án:

Sau khi tỉnh dậy, Giang Yến phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp, trở thành một nhân vật pháo hôi trong truyện.

Nam nhị Tạ Vũ Thịnh là một chàng trai vừa có nhan sắc, vừa có thực lực, nhưng số phận lại vô cùng bi thảm. Không rõ cha mẹ là ai, hắn một lòng nỗ lực tu luyện, quyết tâm trở thành luyện đan sư mạnh nhất Tu Tiên giới. Thế nhưng, cuối cùng hắn lại bỏ mạng khi cứu nữ chính.

Điều đáng nói là nữ chính chẳng hề trân trọng sự hy sinh ấy, thậm chí còn qua lại với nam chính, kẻ thường xuyên bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần nàng.

Vì vậy, sau khi xuyên thư, Giang Yến quyết định đặt ra cho mình hai mục tiêu:

Thứ nhất: Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, rửa sạch danh tiếng kẻ thất bại và trở thành luyện phù sư hàng đầu.

Thứ hai: Cứu vớt nam nhị mỹ cường thảm của nguyên tác - Tạ Vũ Thịnh.

Vài năm sau, cả hai mục tiêu đều đã đạt được. Chỉ có điều, kết quả lại hơi khác so với những gì Giang Yến từng tưởng tượng..

Đệ tử A của Lưu Vân Tông: Ngươi biết Giang Yến không?

Đệ tử B của Lưu Vân Tông: Ngươi đang nói nhảm gì thế? Giang Yến mà ngươi nói là Giang Yến - người đứng đầu Tông Môn Bí Cảnh, quán quân Đại Hội Luyện Khí kỳ, thiên tài luyện phù sư ấy hả?

Đệ tử A: Đúng rồi, chính là hắn. Vừa nãy hắn mới đi ngang qua ngươi đấy.

Đệ tử B: Cái gì? Ở đâu? Ở đâu? Ta ghét ngươi! Tất cả là tại ngươi nói chuyện với ta nên ta mới bỏ lỡ hắn! Rút kiếm ra, quyết đấu đi!

Đệ tử A:..

Giang Yến lặng lẽ đi ngang qua hai người, âm thầm giấu kín thành tựu và danh tiếng của mình.

Mục tiêu thứ nhất: Hoàn thành! √

-----------------------​

Giang Yến: "Tạ huynh, huynh thích kiểu nữ nhân như thế nào?"

Tạ Vũ Thịnh: "Nếu ta không thích nữ nhân thì sao?"

Giang Yến: "!"

Tạ Vũ Thịnh lặng lẽ siết chặt hai tay giấu sau lưng, ngoài mặt vẫn mỉm cười hỏi: "Tiểu Yến đã có người trong lòng chưa?"

Giang Yến: "Chưa."

Thế là, một bình giấm chua mang hương trà xanh chính thức ra đời.

Tạ Vũ Thịnh cười lạnh, nhìn Linh Lan cô nương: "Linh Lan cô nương, cô nương có quan hệ gì với Giang thiếu gia?"

Tạ Vũ Thịnh giương cung, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía người trước mặt: "Lão sư của Yến Yến à? Đánh với ta một trận. Nếu thua thì lập tức cút khỏi đây!"

Tạ Vũ Thịnh nhìn chằm chằm người nọ, giọng điệu đầy tính chiếm hữu: "Sư huynh của Yến Yến? Ta tuyệt đối không để ngươi đến gần Giang Yến!"

Cuối cùng, sau khi bị đè xuống giường và trải qua đủ loại tư thế song tu, Giang Yến chỉ có thể vừa khóc vừa tuyên bố:

Mục tiêu thứ hai: Đã hoàn thành, chỉ là cách thức có hơi khác dự kiến √

Nhận xét​


① CP 1V1: Giang Yến × Tạ Vũ Thịnh.

Thẳng thắn, vui vẻ, lạc quan (thụ) × Xinh đẹp, trà xanh, hay ghen, tính chiếm hữu cao (công).

② Một câu chuyện tu tiên thăng cấp mới mẻ, có góc nhìn của cả công lẫn thụ. Một người là luyện phù sư, người còn lại là luyện đan sư, cùng nhau trưởng thành và viết nên câu chuyện của riêng mình.

③ Thiết lập cảnh giới tu luyện:

Luyện Khí kỳ → Trúc Cơ kỳ → Kim Đan kỳ → Nguyên Anh kỳ → Hóa Thần kỳ → Độ Kiếp kỳ → Cảnh giới Tiên Nhân.

④ Văn phong của tác giả khá đơn giản, mang hơi hướng truyện học đường. Nếu không hợp gu, xin cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mọi người!
 
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Chương 1: Trở Thành Bia Đỡ Đạn​


"Phục vụ, cho thêm một đĩa thịt linh thỏ nữa!"

Bên cửa sổ nhà hàng ở Lạc Tiên trấn, một chiếc bàn nhỏ đã bày biện bảy, tám món ăn.

Một chàng trai trẻ ăn mặc lộng lẫy đang ngồi xếp bằng trên ghế, tay trái chống má. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt tuấn tú của hắn một tầng ánh vàng, càng làm nổi bật những đường nét vốn đã đẹp mắt.

Chàng trai thản nhiên gắp một miếng thịt thỏ. Thấy hương vị không tệ, hắn lập tức vẫy tay gọi phục vụ, bảo mang thêm một đĩa nữa.

"Vâng, thiếu gia, xin chờ một lát!"

Người phục vụ nhanh chóng đáp lời rồi quay đi.

Cũng giống như phần lớn người dân trong trấn, hắn không có linh căn, không thể tu tiên, chỉ là một người bình thường. Thế nhưng, sức lực của hắn lại vượt xa người thường. Dù phải phục vụ nhiều bàn cùng lúc, chạy tới chạy lui liên tục, hắn vẫn chẳng hề tỏ ra mệt mỏi.

"Thiếu gia, đến giờ về luyện tập rồi.."

Trương Bằng, người hầu thân cận của thiếu gia, cùng mấy tên tùy tùng đứng bên cạnh, khổ sở lên tiếng khuyên nhủ.

Thiếu gia lại trốn học!

Nếu gia chủ biết chuyện, chắc chắn sẽ nổi giận. Gia chủ không nỡ ra tay với thiếu gia, nhưng đám người hầu như bọn họ thì khó tránh khỏi bị phạt.

Hơn nữa, thiếu gia đã bắt đầu tu luyện từ năm mười tuổi, vậy mà suốt bốn năm trời mới chỉ đạt đến Luyện Khí tầng hai. Gia chủ thậm chí còn đặc biệt mời một vị lão sư đến dạy dỗ hắn!

Than ôi, cứ tiếp tục thế này thì sau này biết phải làm sao đây..

Trái ngược hoàn toàn với vẻ lo lắng của đám người hầu, vị thiếu gia trước mặt vẫn ung dung nghịch miếng thịt linh thỏ trên đĩa. Mãi đến khi ăn hết miếng cuối cùng, hắn mới phủi phủi bụi trên người rồi thong thả trở về nhà.

Dọc đường đi, hắn lúc thì ngắm nghía một cây linh thảo, lúc lại sờ thử một tấm linh phù, chẳng khác nào đang đi dạo ngắm cảnh. Nhìn bộ dạng nhàn nhã ấy, ai cũng có thể nhận ra đây chính là một vị thiếu gia chẳng chịu học hành, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Vừa về đến nhà, hắn đã bắt gặp gương mặt giận đến méo mó của phụ thân. Thế nhưng, hắn chẳng buồn để tâm, cứ thế quay về phòng, nằm dài trên giường rồi trùm chăn kín mít.

Đậu má!

Trùm chăn nằm im một lúc, Giang Yến chỉ biết thở dài trong lòng.

Hắn đường đường là một người hiện đại, đang sống yên lành ở thế kỷ hai mươi mốt, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã xuyên không vào một cuốn sách!

Xuyên không thì cũng thôi đi, đằng này lại còn xuyên vào một bộ tiểu thuyết tu tiên máu chó lấy nữ chính làm trung tâm nữa chứ!

Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệp gì vậy?

Muốn biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, phải quay ngược thời gian về nửa tháng trước.

Giang Yến vốn chẳng có hứng thú với thể loại tiểu thuyết này. Nhưng trước những lời năn nỉ ỉ ôi của cô em họ đang học cấp ba, cuối cùng hắn vẫn phải đầu hàng, đồng ý đến buổi ký tặng sách mới để mua giúp con bé cuốn tiểu thuyết mang tên ⟪Cùng Nàng Phi Thăng Thượng Giới⟫.

May mà năm hai đại học không có quá nhiều tiết học. Giang Yến bèn nhờ bạn cùng phòng điểm danh hộ, sau đó lén chuồn khỏi trường từ sáng sớm.

Ai ngờ, số người đến mua sách lại đông đến thế! Giữa đám đông chen chúc, hắn phải chật vật mãi mới mua được một cuốn. Giang Yến lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ đến chuyện cô em họ từng kể rằng trong truyện có một nhân vật pháo hôi trùng tên với mình, hắn không khỏi tò mò, lập tức mở sách ra xem.

Nào ngờ, chỉ mới đọc phần giới thiệu, hắn đã muốn cạn lời.

[Giới thiệu tác phẩm]

Nàng - Lâm Mộc Tuyết - là một phế vật sở hữu Ngũ Linh Căn, con gái của một tiểu thiếp thấp kém trong một gia tộc nhỏ. Từ thuở nhỏ, nàng đã phải chịu sự sỉ nhục và bắt nạt của đích mẫu cùng đại tỷ. Thế nhưng, nàng lại sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, được xưng tụng là một trong những mỹ nhân đẹp nhất. Sau khi gia nhập Lưu Vân Tông, nàng được thiếu gia Diệp gia sủng ái, trở thành quân cờ trong tay hắn. Vậy mà nàng vẫn không chút do dự đem lòng yêu hắn..

Hắn - Diệp Vân Hiên - là thiên tài sở hữu Mộc Đơn Linh Căn, đích tử của một gia tộc tu tiên, đồng thời cũng là cháu đích tôn được vị tộc trưởng Nguyên Anh kỳ yêu thương nhất. Vì bất mãn với hôn ước do gia tộc sắp đặt, hắn tùy tiện tìm một mỹ nhân để chống đối gia tộc. Vốn chỉ định diễn một màn kịch, nào ngờ cuối cùng hắn lại rơi vào lưới tình với cô nương tên Lâm Mộc Tuyết..

Hắn - Tạ Vũ Thịnh - không rõ cha mẹ là ai, từ nhỏ đã phải sống nhờ nhà người khác, trải qua những tháng ngày vô cùng khốn khổ. Một lần ra ngoài, hắn bất ngờ gặp yêu quái, tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, may mắn được một mỹ nhân tên Lâm Mộc Tuyết cứu mạng. Kể từ đó, trong lòng hắn chỉ còn hình bóng nàng. Cho dù cuối cùng phải vì nàng mà bỏ mạng, hắn cũng cam lòng..


?

Trong đầu Giang Yến lúc này chỉ toàn là "nàng", "hắn", rồi lại "hắn"..

Đọc đến đây, mặt hắn đờ ra như meme ông chú ngồi trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại.

Trời đất ơi! Rốt cuộc có bao nhiêu người thích đọc mấy thứ này vậy? Gu của mọi người bây giờ đã tiến hóa đến mức này rồi sao?

Giang Yến tiện tay lật sang vài trang, chẳng ngờ lại đọc trúng một đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính.

Diệp Vân Hiên lạnh nhạt nhìn Lâm Mộc Tuyết, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt: "Với thân phận của cô, cô thật sự nghĩ ta sẽ yêu cô sao?"

Nói rồi, hắn hất tay người phụ nữ đang níu chặt cánh tay mình ra, dùng mũi giày đen khảm ngọc nâng cằm nàng lên, hạ giọng cảnh cáo: "Nhớ kỹ thân phận của mình. Đừng có những suy nghĩ không nên có."

Lâm Mộc Tuyết bị hất ngã xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thoáng hiện vẻ đau buồn, những ngón tay trắng nõn siết chặt vạt áo trắng như tuyết của Diệp Vân Hiên. Nàng nằm rạp dưới đất, nghẹn ngào khóc lóc: "Diệp ca, cả đời này ta nguyện làm quân cờ của chàng. Chỉ cần được ở bên chàng, ta có thể làm bất cứ điều gì.."


Giang Yến: "..."

Hắn muốn đánh người.

Đúng là hết cứu nổi! Chẳng trách cô em họ nhà mình học hành chẳng ra sao. Hóa ra suốt ngày con bé đều đọc mấy thứ tiểu thuyết não tàn này!

Không được, xem ra hắn phải về dạy dỗ lại con bé một trận mới được.

Tối hôm đó, Giang Yến tìm đến phòng học của cô em họ, rầm một tiếng đặt cuốn sách xuống bàn, cười lạnh:

"Giang Thư Vũ, em cũng học cấp ba rồi đấy! Sao vẫn còn đọc mấy cuốn tiểu thuyết não tàn thế này hả?"

Giang Thư Vũ lập tức ôm chặt cuốn sách vào lòng, bĩu môi phản bác:

"Anh à, anh đừng có coi em như trẻ con nữa! Em thích cuốn này là vì có nam phụ Tạ Vũ Thịnh đấy. Em mê anh ấy chết đi được!"

Vừa nhắc đến cái tên Tạ Vũ Thịnh, hai mắt cô bé đã đỏ hoe. Cô vội rút khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa khóc thút thít:

"Anh có biết không, một nam phụ tốt như vậy mà cuối cùng lại chết thảm, đến cả hồn phách cũng tan biến! Tại sao chứ?"

"Rõ ràng chính anh ấy là người đưa không gian giới tử và linh đan cho nữ chính. Lâm Mộc Tuyết chỉ cần liếc mắt một cái, anh ấy đã sẵn sàng giúp đỡ, cho dù bản thân có bị thương nặng đến đâu đi nữa!"

"Cái đồ Lâm Mộc Tuyết đáng ghét kia sao có thể không biết gì được chứ? Lúc Tạ Vũ Thịnh bị thương nặng nhất, anh ấy đến đứng còn chẳng vững, mặt mũi tái nhợt, máu chảy lênh láng khắp sàn. Vậy mà thứ anh ấy nhận được chỉ là một câu cảm ơn bé tí tẹo!"

"Sau đó, Lâm Mộc Tuyết lập tức mang viên thuốc mà Tạ Vũ Thịnh suýt mất mạng mới đổi được đi cứu nam chính. Còn anh ấy thì sao? Một mình nằm trên nền nhà lạnh ngắt, suýt nữa không tỉnh lại được!"

"Hu hu hu.."

Giang Thư Vũ đột nhiên òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Anh ơi, em đau lòng quá đi mất!"

Cô sụt sịt mấy tiếng, cố nén tiếng khóc rồi nghẹn ngào kể tiếp:

"Thảm nhất là sau này, Tạ Vũ Thịnh còn lấy thân mình đỡ thiên kiếp cho Lâm Mộc Tuyết, cuối cùng bị sét đánh đến mức hồn phi phách tán! Anh à, anh có biết hồn phi phách tán nghĩa là gì không?"

Giang Yến nhìn cô bé, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ tồn tại nữa! Không có cơ hội đầu thai, không có kiếp sau, cứ thế biến mất hoàn toàn! Em còn tưởng ít nhất ngoại truyện sẽ cho anh ấy một kết cục tốt đẹp. Cho dù phải trải qua luân hồi thì cũng được mà.."

Giang Thư Vũ càng nói càng kích động, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì tức giận.

"Đáng ghét nhất là Lâm Mộc Tuyết cứ giả vờ như chẳng biết gì, sau khi vượt qua thiên kiếp còn quay về bên nam chính, thậm chí còn ngủ với hắn ta nữa! Đúng là tức chết em mà! Đồ khốn!"

Giang Yến: "..."

"Được rồi, đừng có chửi bậy nữa."

Miệng thì nói vậy, nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy nam phụ này có chút đáng thương.

Nói thế nào nhỉ?

Cứu người, đưa tài nguyên, liều mạng giúp đỡ, cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Đến cả mạng cũng mất luôn.

Nếu đây không phải là nhân vật được tác giả cố tình viết ra để ngược độc giả thì hắn cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.

Đêm hôm đó, Giang Yến trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, hắn dường như bước vào một giấc mộng kỳ lạ.

Hắn đứng trên một ngọn núi cao chót vót. Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp.

Người đàn ông mặc áo trắng, khí chất thanh nhã, dung mạo tuấn mỹ như ngọc. Đẹp đến mức Giang Yến chưa từng thấy ai có thể sánh bằng.

Hàng mi dài của hắn khẽ chớp, tựa như cánh quạt nhỏ lướt qua đôi mắt. Chỉ một cử động rất nhẹ ấy thôi cũng khiến người ta khó lòng rời mắt.

Thế nhưng, vẻ mặt người đàn ông lại cô độc mà kiên định. Đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm lên bầu trời bao la, như thể đã sớm đoán được kết cục của chính mình.

Trong tay hắn là một cây cung đỏ rực. Mũi tên ánh lên sắc vàng chói mắt, tựa như đang bốc cháy, đầu tên chĩa thẳng lên trời, dường như chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp để lao đi.

"Ầm ầm.."

Tiếng sấm đột ngột vang lên, kéo Giang Yến khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn kéo đến, không ngừng tụ lại trên bầu trời, dần hình thành một vòng xoáy đen khổng lồ có đường kính hàng chục mét.

Từng tầng mây chồng chất lên nhau, cuồn cuộn như sóng dữ, gầm thét lao về phía hai người.

Những tia sét màu tím to bằng miệng bát liên tục lóe lên giữa tầng mây đen. Hàng chục tia chớp đan xen, trông chẳng khác nào những con thú dữ đang rình rập con mồi.

Giang Yến sợ đến mức lùi liền mấy bước, hai chân mềm nhũn.

Đậu má!

Đây là cảnh tượng gì vậy?

Hắn chưa từng thấy sét đánh kiểu này bao giờ! Cứ đà này, đừng nói là người, ngay cả ngọn núi này có khi cũng bị đánh cho nát bét mất!

"Tạ huynh, đa tạ huynh đã giúp đỡ."

Một giọng nữ dịu dàng chợt vang lên từ phía xa.

"Không sao. Ngươi đã từng cứu mạng ta."

Người đàn ông đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt, không chút gợn sóng.

Tạ huynh?

Giang Yến thoáng sững người.

Khoan đã.. Chẳng lẽ đây là Tạ Vũ Thịnh, nam phụ trong cuốn tiểu thuyết kia?

Hắn còn chưa kịp nghĩ thêm, vòng xoáy đen trên bầu trời đã bất ngờ đè xuống, khoảng cách giữa nó và mặt đất nhanh chóng thu hẹp.

Trong chớp mắt, trời đất biến sắc, cuồng phong nổi lên. Một tia sét tím khổng lồ lao xuống như con mãng xà hung dữ, đâm sầm vào mũi tên vàng đang bay lên!

"Ầm ầm ầm!"

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Giang Yến vội vàng bịt chặt hai tai, nhưng âm thanh khủng khiếp ấy vẫn khiến đầu óc hắn ong ong, gần như chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Ngay sau đó, thêm vài tia sét màu tím rộng chừng một mét giáng thẳng xuống từ tầng mây.

Giang Yến tận mắt chứng kiến người đàn ông tuấn mỹ kia bị sét đánh trúng. Từng luồng sáng trắng bùng lên từ cơ thể hắn, y phục trên người bị xé rách từng tấc một.

Làn da trắng như ngọc giờ đây chằng chịt những vết thương cháy đen. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ cả thân hình, khiến hắn chẳng khác nào một người vừa bước ra từ biển máu.

Cứ cách vài giây, người đàn ông lại phun ra một ngụm máu lớn. Trông tình trạng ấy, e rằng ngay cả nội tạng cũng đã bị thương nghiêm trọng.

Máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất, từng giọt, từng giọt một, nhuộm đỏ khoảng đất dưới chân.

Giang Yến vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy.

Đến khi thấy hắn lại phun ra máu, lồng ngực Giang Yến bỗng nhói lên dữ dội. Hắn vô thức nín thở, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Kỳ lạ thật..

Tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng đến vậy?

Người đàn ông kia dường như đã hiểu ra điều gì đó. Khóe môi tái nhợt của hắn chậm rãi cong lên, để lộ một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Sau đó, hắn đưa tay về phía Giang Yến.

"Ưm.."

Giang Yến đột ngột mở mắt.

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, rơi xuống căn phòng yên tĩnh. Trời đã tờ mờ sáng.

Hắn ngơ ngác nằm thêm một lúc, đầu óc vẫn còn choáng váng vì giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Cuối cùng, hắn lắc mạnh đầu, rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên mặt.

Cảm giác mát lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút.

Chắc chỉ là mơ thôi..

Giang Yến tự nhủ như vậy, cố gắng gạt hình ảnh người đàn ông đầy máu ra khỏi đầu.

Thế nhưng, đúng lúc hắn chuẩn bị đến trường, một lỗ hổng khổng lồ bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Một lực hút mạnh mẽ lập tức cuốn lấy hắn, kéo cả người hắn bay thẳng lên trời.

"Cái quái-?"

Giang Yến còn chưa kịp hét hết câu, cả người đã bị hút vào trong lỗ hổng ấy.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đặt chân đến thế giới trong sách.

Mà trớ trêu thay, cuốn ⟪Cùng Nàng Phi Thăng Thượng Giới⟫ cũng theo hắn xuyên qua.

Sau khi thử đủ mọi cách, làm đủ chuyện vô ích mà vẫn chẳng tìm được đường trở về, Giang Yến cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật.

Được rồi.

Không về được thì không về được. Cứ ngồi than trời trách đất cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Nếu đã không thể thay đổi tình hình, vậy thì ít nhất cũng phải tìm cách sống cho tốt!

Nghĩ thông suốt, Giang Yến nhíu mày, lật giở cuốn sách trong tay. Sau một hồi tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra nhân vật có cùng tên với mình.

Quả nhiên!

Đúng là một tên pháo hôi chính hiệu!

Nhân vật này xuất hiện từ rất sớm, nhưng chưa đến chương thứ năm đã đi đời nhà ma. Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đã xuyên vào đúng nhân vật ấy.

"Hừ, pháo hôi à.."

Giang Yến cười lạnh, rắc một tiếng khép mạnh cuốn sách lại.

Nhân vật mà hắn xuyên vào chính là Giang Yến, thiếu gia của Giang gia ở Lạc Tiên trấn, xuất hiện trong giai đoạn đầu của truyện.

Khác hẳn với xuất thân nghèo khó của nữ chính, nguyên chủ lại là thiếu gia của gia tộc lớn nhất trong trấn. Có thể nói, gia cảnh của hắn chẳng hề tầm thường.

Thế nhưng, một người có điều kiện tốt như vậy lại chẳng chịu tu luyện cho đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Đến năm mười lăm tuổi, nguyên chủ gặp nữ chính Lâm Mộc Tuyết, khi ấy mới mười ba tuổi, rồi lập tức bị dung mạo của nàng mê hoặc.

Ban đầu, hắn muốn cưới nàng về làm thiếp. Sau đó, càng nghĩ càng không cam lòng, lại nhất quyết đòi cưới nàng làm vợ.

Đáng tiếc, nữ chính của một cuốn tiểu thuyết làm sao có thể dễ dàng gả cho một tên pháo hôi vô dụng được?

Lâm Mộc Tuyết đương nhiên thẳng thừng từ chối.

Nhưng nguyên chủ lại si mê nàng đến mức mất cả lý trí. Ngày nào hắn cũng chạy đến nhà nàng, hết tặng thức ăn lại tặng quần áo, linh đan và đủ thứ linh tinh khác.

Đương nhiên, để thể hiện đúng vai trò của một tên thiếu gia pháo hôi đáng ghét, hắn còn thường xuyên tìm cách quấy rầy nàng.

Giang Yến đọc đến đây, khóe miệng giật giật.

Hay lắm!

Một tên thiếu gia có tiền, có thế, nhưng chẳng chịu tu luyện, lại còn suốt ngày bám lấy nữ chính không buông.

Đây chẳng phải mẫu nhân vật chuyên dùng để đưa tài nguyên đến tận cửa rồi bị xử lý cho độc giả hả?

Một năm sau, khi nguyên chủ đã sốt ruột đến mức không chờ nổi ngày cưới Lâm Mộc Tuyết, nam phụ xuất hiện.

Và cũng chính vào thời điểm ấy, cuộc đời của tên pháo hôi này chính thức kết thúc.

GG.

Giang Yến nhìn hai chữ ấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Đúng là Game Over thật rồi.

Hắn nhanh chóng hiểu ra vai trò của nguyên chủ trong toàn bộ cốt truyện.

Nói trắng ra, hắn chính là cái kho tài nguyên di động dành cho nữ chính ở giai đoạn đầu, chuyên cung cấp đủ thứ để nàng vượt qua phó bản tân thủ mang tên.. Lạc Tiên trấn.

Đợi đến khi hết giá trị lợi dụng, nhân vật này lập tức bị tác giả đá văng khỏi câu chuyện.

Giang Yến: "..."

Hay thật đấy!

Lúc cần thì lôi hắn ra làm công cụ cung cấp tài nguyên, hết cần thì cho hắn bay màu. Đúng là một quy trình vừa nhanh gọn vừa tiết kiệm chữ viết!

Mặc dù đã hiểu rõ logic của cuốn sách, Giang Yến vẫn không thể nuốt trôi cục tức này.

Không biết là do bản thân hắn thấy bất công, hay do cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ ảnh hưởng đến mình, nhưng càng nghĩ, hắn càng bực.

Dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu mà hắn phải làm bàn đạp cho nữ chính?

Lúc có giá trị thì bị bắt làm chân chạy vặt, hết giá trị thì bị đá sang một bên. Cuối cùng còn mất mạng, đến một câu giải thích tử tế cũng chẳng có!

Đúng là quá đáng!

Giang Yến nghiến răng, đập tay xuống bàn.

"Được lắm. Từ ngày mai, ông đây sẽ thay đổi cốt truyện!"

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Đặc biệt là phải cứu được Tạ Vũ Thịnh!"

Vừa nghĩ đến cảnh người đàn ông trong giấc mơ liên tục hộc máu, cả người đầy thương tích, trái tim Giang Yến lại thắt lại. Đồng tử hắn khẽ co rút, bàn tay vô thức siết chặt.

Nhất định phải cứu hắn!

Bằng mọi giá!

---Hết chương 1---​
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Chương 2: Nam Tư Là Lão Sư Của Tôi Sao?​

​
Nửa tháng sau khi xuyên vào sách, ngày nào Giang Yến cũng trốn khỏi nhà, dẫn theo một đám tùy tùng đi khắp Lạc Tiên trấn, hết ghé cửa hàng này lại la cà quán ăn nọ. Cuộc sống phải nói là vô cùng tiêu dao, chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng.

Dù sao hắn cũng chỉ là một tên pháo hôi trong sách. Nhân vật này xuất hiện chưa đầy năm chương, đến cả vài dòng miêu tả tử tế cũng chẳng có. Muốn hiểu rõ thế giới này, Giang Yến chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân để từ từ tìm hiểu, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới.

Mà phải công nhận, mọi thứ ở Tu Tiên Giới đều mới mẻ đối với hắn.

Chẳng hạn như tấm Ẩn Thân Phù này. Chỉ cần kích hoạt, nó có thể khiến người sử dụng tàng hình trong vài hơi thở, hoàn toàn che giấu tung tích trước mắt người khác.

Còn có viên Dưỡng Khí Đan kia, một loại đan dược được đặc chế dành cho tu sĩ Luyện Khí kỳ. Sau khi uống vào, một luồng nhiệt lập tức lan khắp kinh mạch, mang đến cảm giác như thể có thứ gì đó bị phá vỡ, cả người nhẹ bẫng, sảng khoái đến mức gần như bay lên tận mây xanh.

Đúng là thần kỳ!

Nếu không phải tận mắt trải nghiệm, Giang Yến thật sự khó mà tưởng tượng được mấy thứ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết lại có thể tồn tại ngoài đời thực.

Ngoài việc khám phá những điều mới mẻ của Tu Tiên Giới, Giang Yến cũng dần hiểu rõ hơn về thân phận mà mình xuyên vào.

Nguyên chủ năm nay mười bốn tuổi, sở hữu Mộc Hỏa Song Linh Căn. Năm mười tuổi, hắn đã bước chân vào Luyện Khí kỳ. Xét trong toàn bộ Tu Tiên Giới, thành tích này cũng được xem là khá sớm.

Ban đầu, Giang gia chủ còn tưởng con trai mình là một thiên tài tu luyện, tương lai rộng mở, nói không chừng còn có thể làm rạng danh Giang gia.

Đáng tiếc, ông đã vui mừng quá sớm.

Đã là pháo hôi thì làm sao dễ dàng trở thành thiên tài được?

Quả nhiên, sau khi đột phá Luyện Khí kỳ, nguyên chủ chẳng những không tiếp tục cố gắng mà còn dần đánh mất ý chí tu luyện. Ngày ngày hắn chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, hoàn toàn không chịu nổi khổ luyện. Mới bị thương nhẹ một chút đã khóc lóc om sòm, chẳng có chút dáng vẻ nào của một tu sĩ.

Phụ thân hắn, Giang gia chủ, mất vợ từ sớm, chỉ còn lại đứa con trai duy nhất này. Vì quá yêu thương con, ông chẳng nỡ nghiêm khắc dạy dỗ, cứ thế hết lần này đến lần khác dung túng cho hắn.

Kết quả thì khỏi phải nói.

Có một người cha chiều con đến mức ấy, nguyên chủ không trở thành một tên thiếu gia ăn chơi mới là chuyện lạ.

Chưa hết, nguyên chủ còn đặc biệt hứng thú với việc luyện chế linh phù.

Nghe thì có vẻ cũng không tệ. Dù sao, trở thành Luyện Phù Sư cũng là một con đường kiếm sống đầy triển vọng trong Tu Tiên Giới. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nghề này đâu phải cứ muốn là làm được!

Để trở thành một Luyện Phù Sư vốn đã khó, huống chi là một Luyện Phù Sư có trình độ cao. Ngay cả trong các đại tông môn, số lượng Luyện Phù Sư cao cấp cũng chẳng có bao nhiêu. Luyện Phù Sư trung cấp lại càng hiếm hoi, tỷ lệ còn thấp hơn cả khả năng một người bị nghẹn chết khi ăn.

Ấy vậy mà nguyên chủ cứ cắm đầu vào luyện phù suốt bốn năm trời.

Kết quả?

Đến một lá linh phù hoàn chỉnh cũng chẳng vẽ ra nổi!

Bốn năm thanh xuân cứ thế trôi qua trong vô ích. Chẳng những chẳng đạt được thành tựu gì, hắn còn bỏ bê cả việc tu luyện.

Đến năm mười bốn tuổi, nguyên chủ mới miễn cưỡng đạt đến Luyện Khí kỳ tầng hai. Thậm chí, hắn còn phải dựa vào đan dược để bồi dưỡng tu vi, vậy mà tiến độ vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, thậm chí còn không bằng một tu sĩ Ngũ Linh Căn bình thường.

Giang Yến nghe xong mà chỉ muốn ôm trán.

Được lắm!

Có linh căn, có gia thế, có tài nguyên, vậy mà lại tự tay đánh nát hết lợi thế của mình. Nếu đây không phải nhân vật pháo hôi thì hắn cũng chẳng biết phải gọi là gì nữa.

Giang gia chủ, người đang ở Trúc Cơ kỳ, vì chuyện của con trai mà lo lắng đến bạc cả đầu. Cuối cùng, hai tháng trước, ông quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn để mời về một thanh niên được mệnh danh là "thiên tài".

Tuy người này chỉ là một tu sĩ bình thường, không có xuất thân quá đặc biệt, nhưng thiên phú tu luyện lại rất đáng nể. Năm hai mươi tuổi, hắn đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng mười hai. Không chỉ vậy, tướng mạo còn đoan chính, phong thái hơn người.

Giang gia chủ chẳng tiếc bỏ ra một viên Trúc Cơ Đan để mời hắn về, chỉ mong người này có thể uốn nắn đứa con trai duy nhất của mình.

"Giang gia chủ."

Người đàn ông mặc một bộ thanh sam giản dị, dáng người cao lớn, phong thái đường hoàng. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ bạch ngọc không mấy cầu kỳ. Vừa nhìn thấy Giang gia chủ, hắn liền khẽ cúi đầu, cung kính chào hỏi.

"Được rồi, được rồi.. Vậy ta giao đứa con bất tài này cho ngươi."

Giang gia chủ nhìn người thanh niên tuấn tú, đoan chính trước mặt, càng nhìn càng hài lòng.

Tốt quá rồi!

Cuối cùng ông cũng tìm được người có thể dạy dỗ thằng nhóc kia. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng tóc trên đầu ông sớm muộn gì cũng rụng sạch mất!

Thế nhưng, hơn một tháng trôi qua, tình hình vẫn chẳng có chút tiến triển nào.

Cho đến khi Giang Yến xuất hiện.

"Ngươi là lão sư của ta?"

Giang Yến đánh giá người đàn ông cao lớn, thẳng tắp trước mặt từ trên xuống dưới, không khỏi nhíu mày.

Trong nguyên tác chẳng hề nhắc đến chuyện nguyên chủ có lão sư. Vì vậy, sự xuất hiện của người này khiến hắn không khỏi tò mò.

"Ừ."

Người mặc thanh sam chỉ liếc nhìn vị thiếu gia ăn mặc gấm vóc trước mặt một cái, sau đó lạnh nhạt quay đi.

Giang Yến không bỏ lỡ chút vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt đối phương.

Ồ?

Thái độ này là sao đây?

Chẳng lẽ tên này cũng bị nguyên chủ hành cho phát ngán rồi?

Giang Yến âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt.

Hắn ước chừng cao hơn một mét tám lăm, dáng người cao ráo, thẳng tắp, từng đường nét đều cân đối. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất thanh nhã, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.

Nói thật, ngoại hình này mà đặt vào một cuốn tiểu thuyết thì kiểu gì cũng phải là nhân vật có đất diễn.

Ít nhất cũng phải có chút lai lịch, chứ chẳng thể nào chỉ là một nhân vật qua đường vô danh được!

Hơn nữa, đối phương dường như đặc biệt thích mặc áo xanh. Trang phục tuy giản dị, không đeo trang sức cầu kỳ, nhưng chẳng hề khiến người ta cảm thấy xuề xòa. Ngược lại, hắn còn toát lên vẻ tao nhã, điềm đạm, hoàn toàn khác với đám tu sĩ bình thường.

Giang Yến càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Khoan đã..

Ngoại hình xuất chúng, khí chất nổi bật, tu vi tiến bộ nhanh, lại còn thích mặc thanh sam..

Chẳng lẽ?

"Tên ngươi là gì?"

Giang Yến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, muốn xác nhận suy đoán vừa lóe lên trong đầu mình.

"Liên Thanh Nguyệt."

Ba chữ được thốt ra từ đôi môi mỏng. Nói xong, hắn mím chặt môi, rõ ràng chẳng muốn phí thêm lời nào với Giang Yến.

"Ra là vậy."

Giang Yến âm thầm gật đầu. Quả nhiên, hắn đoán không sai!

Liên Thanh Nguyệt - nam phụ trong nguyên tác, một tán tu có thiên phú xuất chúng, tính tình chính trực, căm ghét cái ác như kẻ thù.

Trong sách từng miêu tả hắn như sau:

Hắn - Liên Thanh Nguyệt - là một tán tu có thiên phú xuất chúng, tính tình chính trực, căm ghét tà ác. Tại Đại hội Nhạc Cầm, hắn bắt gặp một tên đệ tử ăn chơi trác táng trêu ghẹo một mỹ nhân, lập tức nổi lòng muốn dạy cho đối phương một bài học. Nào ngờ, hắn lại bị cô nương tên Lâm Mộc Tuyết thu hút, sau đó còn đích thân hộ tống nàng đến Lưu Vân Tông..

Mà tên đệ tử ăn chơi trác táng dám trêu ghẹo nữ chính ấy, không ai khác chính là Giang Yến hắn!

Giang Yến: "..."

Hay lắm. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã được định sẵn là nhân vật phản diện chuyên đi gây chuyện.

Theo diễn biến nguyên tác, khi nguyên chủ hết lần này đến lần khác quấy rầy Lâm Mộc Tuyết, thậm chí còn khăng khăng đòi cưới nàng, Liên Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ đứng ra bảo vệ chính nghĩa, cứu mỹ nhân khỏi tên thiếu gia vô dụng không biết trời cao đất dày này.

Sau đó, dưới tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết của Lâm Mộc Tuyết, hắn ta thẳng tay phá hủy đan điền của nguyên chủ, khiến đối phương vĩnh viễn mất đi khả năng tu luyện, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Và đó cũng chính là kết cục của nguyên chủ trong cuốn tiểu thuyết này.

Giang Yến càng nghĩ càng thấy tức.

Được lắm, Liên Thanh Nguyệt!

Bây giờ ngươi còn chưa ra tay mà ta đã phải gọi ngươi một tiếng lão sư. Đợi đến lúc cốt truyện bắt đầu, chẳng phải ngươi sẽ trực tiếp phế bỏ ta sao?

Nghĩ đến đây, hắn nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt có phần phức tạp.

"Ngươi thật sự là lão sư của ta à?"

Giang Yến cười nhạt, giọng điệu không giấu được vẻ mỉa mai.

Một người tương lai sẽ ra tay tàn nhẫn với chính đồ đệ của mình như vậy, thật sự xứng đáng làm lão sư sao?

"Đúng vậy. Là Giang gia chủ nhờ ta đến dạy ngươi tu luyện!"

"Hừ, được rồi! Vậy ngươi cứ dạy ta đi."

Giang Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó hít sâu, cố gắng đè nén cơn giận đang bốc lên trong lòng.

Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!

Bây giờ hắn vẫn còn yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện gây xung đột với Liên Thanh Nguyệt. Hơn nữa, những chuyện trong nguyên tác vẫn chưa xảy ra, cốt truyện cũng chưa chắc sẽ phát triển y hệt như trước.

Đã xuyên vào sách rồi thì phải biết linh hoạt ứng biến chứ!

Chẳng lẽ hắn còn định vì tức giận nhất thời mà tự tay đẩy mình đến kết cục bị phế đan điền hay sao?

Liên Thanh Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn vị thiếu gia vốn nổi tiếng ăn chơi trác táng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Thiếu gia Giang gia hôm nay dường như có gì đó khác trước.

Nếu là trước kia, với tính cách ngang ngược của đối phương, e rằng vừa nghe thấy thân phận tán tu của hắn đã lập tức buông lời chế giễu, sau đó gọi đám tùy tùng đi ăn chơi hưởng lạc.

Còn bảo người như vậy nghiêm túc tu luyện?

Nằm mơ còn nhanh hơn!

Thành thật mà nói, Liên Thanh Nguyệt vốn chẳng mấy coi trọng vị thiếu gia này. Một kẻ chỉ biết rượu chè, hưởng lạc, chẳng có chút ý chí cầu tiến nào, dù gia cảnh có tốt đến đâu thì cũng khó làm nên chuyện.

Thế nhưng, hôm nay Giang Yến lại không giống như những gì hắn tưởng tượng.

Liên Thanh Nguyệt nhìn hắn thêm một lúc, cuối cùng thu lại những suy nghĩ trong lòng, bắt đầu giảng giải khẩu quyết vận hành linh lực cơ bản nhất.

"Khí tức thuận theo đan điền, ngưng thần điều khí, giữ vững đan điền, khai thông kinh mạch, dẫn khí quy về hai bên sườn, ngưng tụ nguyên thần, tích lũy nguyên khí.."

Giọng nói của Liên Thanh Nguyệt trầm thấp, trong trẻo và đầy từ tính. Từng chữ được phát âm rõ ràng, nhịp điệu đều đặn, nghe vô cùng dễ chịu.

Nếu là ngày thường, Giang Yến có lẽ đã vui vẻ ngồi nghe, thậm chí còn cảm thấy đây là một kiểu hưởng thụ.

Đáng tiếc, hiện tại hắn chẳng có tâm trạng thưởng thức giọng nói ấy.

Trong đầu Giang Yến chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

Thế thôi á?

Chỉ có vậy thôi á?

Không còn gì nữa thật à?


Hắn ngồi nghe thêm một lúc, vẻ mặt dần trở nên khó tả.

Khoan đã!

Đây là khẩu quyết tu luyện thật đấy à?

Có ai từng luyện thành công bằng mấy câu nghe chẳng khác nào đang đọc thần chú này chưa?

Mà phụ thân hắn đã bỏ ra cả một viên Trúc Cơ Đan để mời vị lão sư này về, cuối cùng đối phương chỉ định dạy hắn mỗi thứ đó thôi sao?

"Khoan đã!"

Giang Yến không nhịn được nữa, đành lên tiếng ngắt lời.

Liên Thanh Nguyệt dừng lại, hơi nhíu mày nhìn hắn.

"Có vấn đề gì?"

Giang Yến cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng trong lòng đã sắp phát điên.

"Ta phải học đi học lại thứ này mãi à?"

"Không."

Nghe thấy câu trả lời ấy, Giang Yến lập tức thở phào nhẹ nhõm.

May quá! Cuối cùng cũng có chút tin tốt!

Nhưng hắn vui mừng còn chưa được bao lâu, câu nói tiếp theo của Liên Thanh Nguyệt đã khiến hắn cứng đờ tại chỗ.

"Chỉ cần học thuộc khẩu quyết. Những việc còn lại phải tự mình lĩnh ngộ."

Giang Yến: "..."

Hả?

Tự lĩnh ngộ?

Vậy mời lão sư về để làm gì?

Hắn im lặng nhìn Liên Thanh Nguyệt, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng đối phương có lẽ không cố ý làm khó mình.

Dù sao, Liên Thanh Nguyệt cũng là một người chính trực, ghét ác như thù. Chắc hắn không đến mức cố tình giấu nghề chỉ vì không ưa một thiếu gia ăn chơi như mình đâu nhỉ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách dạy học này đúng là khiến người ta cạn lời.

Giang Yến hít sâu một hơi, quyết định không vòng vo nữa. Chuyện tu luyện liên quan trực tiếp đến tính mạng của hắn, không thể cứ qua loa cho xong được.

"Ta biết ngươi không thích ta, cũng cho rằng ta là một tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi hưởng lạc."

Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Liên Thanh Nguyệt.

"Nhưng phụ thân ta đã bỏ ra không ít tiền để mời ngươi đến dạy ta, đúng không? Ta hy vọng ngươi có thể thật lòng chỉ dạy. Ta không muốn phụ sự kỳ vọng của phụ thân."

Nhắc đến Giang gia chủ, Giang Yến không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay.

Nói gì thì nói, người phụ thân này đối xử với hắn thật sự rất tốt.

Ông không chỉ nuông chiều nguyên chủ hết mực, mà ngay cả sau khi hắn xuyên đến đây, ông vẫn dành cho hắn sự quan tâm mà một người cha nên có.

Nếu một ngày nào đó, Giang gia chủ biết đứa con trai mà ông hết lòng bảo vệ cuối cùng lại bị phế bỏ đan điền, không thể tiếp tục tu luyện, ông sẽ đau lòng đến mức nào?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy, Giang Yến đã cảm thấy khó chịu trong lòng.

Không được.

Hắn nhất định phải thay đổi kết cục này!

Liên Thanh Nguyệt thoáng sững người.

Hắn nhìn vị thiếu gia trước mặt, thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt đối phương, trong lòng bỗng dâng lên một chút hổ thẹn.

Có lẽ trước đây hắn đã quá vội vàng đưa ra kết luận về Giang Yến.

Hơn nữa, hắn đã nhận Trúc Cơ Đan của Giang gia chủ, đồng ý đảm nhận việc dạy dỗ đối phương. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng nên làm tròn trách nhiệm của một vị lão sư.

Nghĩ đến đây, Liên Thanh Nguyệt khẽ gật đầu.

"Được. Từ nay về sau, ta sẽ nghiêm túc dạy ngươi tu luyện."

"Vậy thì tốt."

Giang Yến âm thầm thở phào.

Cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề!

Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, sau này gặp phải tình huống bất ngờ cũng không đến mức hoàn toàn bất lực.

"Vậy lão sư có thể giải thích khẩu quyết vừa rồi cho ta được không?"

Giang Yến lập tức nhân cơ hội hỏi.

Dù sao hắn cũng từng là học sinh, không có thói quen học thuộc lòng một cách máy móc. So với việc ghi nhớ từng câu từng chữ, hắn thích hiểu rõ nguyên lý rồi vận dụng linh hoạt hơn.

Đối với hắn, học mà không hiểu thì chẳng khác nào học vẹt.

Liên Thanh Nguyệt hơi nhíu mày.

"Khẩu quyết chính là khẩu quyết. Có gì cần giải thích?"

"Cái gì?"

Giang Yến suýt chút nữa không thở nổi.

Hắn ngơ ngác nhìn Liên Thanh Nguyệt, trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.

Không phải chứ? Vị lão sư này đang nghiêm túc đấy à?

Hắn thậm chí còn nghi ngờ đối phương đang cố tình chơi khăm mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Liên Thanh Nguyệt vốn là nam phụ chính trực trong nguyên tác, hẳn sẽ không làm chuyện nhỏ nhen như vậy.

Có lẽ.. Hắn thật sự là kiểu người bảo thủ, cho rằng đệ tử chỉ cần học thuộc khẩu quyết rồi tự mình lĩnh ngộ là đủ?

Giang Yến im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục hỏi.

"Được rồi, vậy ta hỏi, ngươi trả lời nhé?"

"Được."

"Đan điền nằm ở đâu?"

Vừa hỏi xong, hai tai Giang Yến lập tức đỏ bừng.

Nếu còn cách nào khác, hắn thật sự không muốn hỏi một câu nghe ngốc nghếch đến thế.

Nhưng hắn là người hiện đại, trước đây chưa từng tu tiên, càng chẳng có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ như kinh mạch hay đan điền. Không biết thì hỏi, có gì đáng xấu hổ chứ?

Dù vậy, khi nói ra câu hỏi này, hắn vẫn chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Liên Thanh Nguyệt nhìn dáng vẻ xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng của thiếu gia, khóe môi khẽ cong lên, dường như cảm thấy cảnh tượng này có chút thú vị.

"Đan điền nằm ở vùng bụng dưới, cách rốn khoảng một tấc rưỡi đến ba tấc."

Giang Yến cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó dùng ngón tay ước lượng khoảng cách, cố gắng xác định vị trí chính xác của đan điền.

Hắn chưa từng tu luyện bao giờ, đương nhiên cũng chẳng biết phải cảm nhận thứ đó bằng cách nào.

Đúng là cách biệt giữa người hiện đại và người tu tiên!

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai.

Ngay sau đó, một bàn tay thon dài nhẹ nhàng điểm về phía bụng dưới của hắn. Một luồng khí ấm áp lập tức lan tỏa từ vị trí đan điền, dần dần chảy khắp cơ thể, thấm vào tứ chi và bách hài.

"Tập trung tinh thần, hít sâu một hơi."

Giọng nói trầm ổn của Liên Thanh Nguyệt vang lên.

Giang Yến lập tức thu lại những suy nghĩ lung tung, làm theo lời chỉ dẫn của đối phương. Hắn tập trung cảm nhận nơi linh khí đang hội tụ, điều chỉnh nhịp thở rồi chậm rãi dẫn luồng khí lưu chuyển theo kinh mạch, hoàn thành một tiểu chu thiên.

Một cảm giác sảng khoái lập tức lan khắp cơ thể. Toàn thân hắn như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Ồ?

Hóa ra tu luyện là cảm giác này sao?

Giang Yến không khỏi cảm thấy mới lạ.

Sau đó, hắn nhờ Liên Thanh Nguyệt chỉ dẫn thêm đường vận hành linh lực của một đại chu thiên.

Dưới sự hướng dẫn của đối phương, hắn tập trung tinh thần, cẩn thận ghi nhớ lộ trình vận chuyển linh khí. Chưa đầy nửa ngày, hắn đã hoàn thành một đại chu thiên cùng một tiểu chu thiên.

Liên Thanh Nguyệt đứng bên cạnh, cảm nhận linh lực đang lưu chuyển trong cơ thể tiểu đồ đệ, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nhanh như vậy sao?

Khả năng lĩnh ngộ của đứa trẻ này dường như tốt hơn hắn tưởng rất nhiều.

Hoàn toàn không giống một thiếu niên đã tu luyện suốt bốn năm mà vẫn chỉ dừng lại ở Luyện Khí kỳ tầng hai.

Chẳng lẽ..

Trước đây, hắn thật sự đã nhìn lầm Giang Yến?

---Hết chương 2---​
 
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Chương 3: Linh Phù Thất Bại​

​
Sau khi vận chuyển linh lực qua hai đại chu thiên và một tiểu chu thiên, Giang Yến thử cảm nhận luồng khí ấm áp trong cơ thể, nhưng phát hiện nó đã biến mất không còn dấu vết.

Hắn đang định tiếp tục vận chuyển linh lực thì bị Liên Thanh Nguyệt ngăn lại.

"Linh lực trong cơ thể ngươi đã cạn. Nếu cố vận chuyển tiếp, kinh mạch sẽ bị tổn thương."

"Ồ, được rồi."

Giang Yến ngoan ngoãn dừng lại.

Không ngờ linh lực ở Luyện Khí kỳ tầng hai lại khó kiểm soát đến vậy. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao với tốc độ này, chẳng biết đến bao giờ hắn mới có thể nâng cao tu vi.

"Thử hấp thu linh khí bên ngoài cơ thể. Nhìn ta làm mẫu."

Liên Thanh Nguyệt vừa nói vừa nhắm mắt, tập trung tinh thần.

Vạt áo xanh khẽ lay động dù xung quanh chẳng có một ngọn gió. Gương mặt tuấn tú của hắn dần trở nên thư thái, cả người nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định.

Chẳng mấy chốc, những hạt linh khí đủ màu sắc bắt đầu tụ tập quanh người hắn. Chúng xoay tròn, dần dần hội tụ thành những luồng khí lưu rồi chậm rãi bị hút vào cơ thể.

Năm màu sắc ấy tượng trưng cho năm loại thuộc tính linh khí khác nhau. Trong số đó, những hạt màu đỏ và xanh lá cây chiếm số lượng nhiều nhất, chứng tỏ Liên Thanh Nguyệt sở hữu Mộc Hỏa Song Linh Căn, một loại tư chất tu luyện cực kỳ tốt.

"Thấy chưa? Hãy từ từ cảm nhận linh khí xung quanh."

"Ừ."

Giang Yến tập trung tinh thần, thử làm theo lời chỉ dẫn.

Nhờ trải nghiệm vận chuyển linh lực vừa rồi, hắn nhanh chóng nắm được cách hấp thu linh khí bên ngoài, chẳng mấy chốc đã tiến vào trạng thái nhập định.

Linh khí xung quanh bắt đầu tụ tập về phía hắn. Lượng linh khí trong cơ thể ngày càng tăng, dần dần hội tụ thành một luồng, không ngừng lưu chuyển theo kinh mạch.

Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra trong mắt Liên Thanh Nguyệt lại khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

Quanh người Giang Yến lúc này dày đặc những hạt linh khí màu đỏ và xanh lá cây. Hai luồng linh khí mạnh mẽ điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, tạo thành một vòng xoáy hình cầu nhỏ. Linh khí trong phạm vi khoảng một dặm xung quanh dường như đều bị hút về phía đó!

Liên Thanh Nguyệt thoáng sững sờ.

Lượng linh khí mà Giang Yến hấp thu được thật sự quá kinh người. Ngay cả hắn, một tu sĩ đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng mười hai, cũng hiếm khi hấp thu được nhiều linh khí cùng lúc như vậy.

Trong khi đó, Giang Yến hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.

Hắn cảm thấy bản thân như đang lơ lửng giữa không trung. Mọi thứ trong cơ thể bỗng trở nên rõ ràng đến lạ thường. Hắn có thể "nhìn thấy" từng huyệt đạo, từng đường kinh mạch, thậm chí cả sự vận hành của xương cốt và huyết dịch.

Một đoạn kiến thức trong sách bỗng hiện lên trong đầu hắn:

Luyện Khí kỳ chủ yếu là quá trình rèn luyện kinh mạch, khai thông mười hai kinh mạch cùng một trăm linh tám huyệt đạo then chốt. Sau khi hoàn thành, linh khí mới có thể lưu chuyển tự do khắp tứ chi và xương cốt, không còn bị cản trở.

Giang Yến lập tức nảy ra một ý tưởng.

Nếu đã có thể cảm nhận rõ ràng kinh mạch và huyệt đạo như vậy, tại sao không thử chủ động điều khiển linh khí để khai thông chúng?

Nghĩ là làm.

Hắn bắt đầu điều động linh khí trong cơ thể, dẫn chúng hội tụ thành một luồng rồi tập trung về phía huyệt đạo đầu tiên trên kinh mạch.

Tiếp đó, hắn dồn linh khí về phía trước, chuẩn bị xung kích!

"Ầm!"

Một tiếng động trầm đục vang lên trong cảm nhận của Giang Yến, tựa như một đường ống bị tắc nghẽn đã lâu cuối cùng cũng được khai thông.

Huyệt đạo đầu tiên mở ra!

Linh khí lập tức tràn vào như thác nước vỡ bờ, cuồn cuộn chảy dọc theo kinh mạch. Khi gặp những huyệt đạo bị tắc nghẽn, chúng liên tục va chạm, tích tụ rồi lại dâng lên, hết đợt này đến đợt khác.

Giang Yến không hề dừng lại, tiếp tục dẫn dắt linh khí tiến về phía trước.

Từng huyệt đạo lần lượt được khai thông.

Đến khi kinh mạch hoàn toàn thông suốt, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có lập tức bao trùm lấy hắn.

Các giác quan của Giang Yến dường như được khuếch đại đến cực hạn.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc, nghe thấy tiếng chim hót từ nơi xa như thể đang ở ngay bên tai. Trong sân, cây đào đang nở rộ, một con bướm nhỏ đậu trên cánh hoa.

Thậm chí, hắn còn nghe được cả tiếng vỗ cánh khe khẽ của con bướm khi nó bay lên.

Một cảm giác kỳ diệu khó diễn tả thành lời tràn ngập trong lòng Giang Yến. Khóe môi hắn bất giác cong lên.

Hóa ra đây chính là cảm giác sau khi kinh mạch được khai thông!

Một lúc lâu sau, Giang Yến mới từ từ mở mắt.

Vừa mở mắt, hắn đã phát hiện Liên Thanh Nguyệt đang đứng rất gần mình.

Đối phương hơi cụp mắt, chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như không thể nhìn thấy đáy, khiến người khác khó lòng đoán được suy nghĩ bên trong.

Biểu cảm ấy phức tạp đến mức Giang Yến chẳng thể hiểu nổi.

Thực ra, lúc này Liên Thanh Nguyệt đang vô cùng kinh ngạc.

Hắn vốn cho rằng Giang Yến chỉ là một thiếu gia được nuông chiều đến hỏng, chẳng có chút thiên phú hay ý chí tu luyện nào. Ai ngờ, sau khi tận mắt chứng kiến quá trình tu luyện vừa rồi, hắn mới nhận ra mình đã đánh giá thấp đối phương.

Giang Yến không phải một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi.

Hắn là một thiên tài!

Tất nhiên, điều khiến Liên Thanh Nguyệt kinh ngạc không hẳn nằm ở tư chất linh căn của Giang Yến. Song Linh Căn tuy hiếm, nhưng vẫn chưa thể sánh với Đơn Linh Căn về độ quý giá.

Điều thực sự đáng kinh ngạc chính là khả năng lĩnh ngộ của hắn.

Dù nền tảng tu luyện trước đây khá kém, chỉ cần được chỉ dẫn đôi chút, Giang Yến đã có thể nhanh chóng hiểu ra nguyên lý, sau đó tự mình vận dụng và kết hợp những kiến thức vừa học.

Thậm chí, hắn còn tự khai thông được cả một kinh mạch chỉ trong nửa ngày, hoàn toàn không cần người khác cầm tay chỉ việc.

Đây là tốc độ tu luyện gì vậy?

Liên Thanh Nguyệt nhìn Giang Yến, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

"Linh khí trong cơ thể hình như lại cạn rồi."

Giọng nói của Giang Yến kéo hắn trở về thực tại.

Giang Yến lùi lại hai bước, chủ động giữ khoảng cách với đối phương. Nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy của Liên Thanh Nguyệt, hắn bỗng cảm thấy hơi chột dạ.

Gì vậy? Sao lại nhìn mình như thế?

Chẳng lẽ mình tu luyện nhanh quá nên bị phát hiện có gì đó không ổn rồi?


"Có thể dùng đan dược."

Liên Thanh Nguyệt bình thản đáp.

"Nhưng trong đan dược có đan độc mà."

Giang Yến đưa tay sờ cằm, nhớ lại kiến thức trong sách.

Đan dược lưu hành trên thị trường phần lớn chỉ là trung phẩm hoặc hạ phẩm, khó tránh khỏi chứa một lượng đan độc nhất định. Những tạp chất này không dễ được cơ thể hấp thu hay đào thải, lâu ngày sẽ tích tụ bên trong, thậm chí ảnh hưởng đến căn cốt và con đường tu luyện sau này.

"Ừm."

Liên Thanh Nguyệt khẽ cụp mắt, nhìn thẳng vào Giang Yến.

Tên nhóc này thật kỳ lạ.

Đến cả vị trí đan điền cũng không biết, vậy mà lại hiểu rõ tác hại của đan độc?

Rốt cuộc hắn đang giấu chuyện gì?

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Giang Yến lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hắn vội vàng lên tiếng giải thích:

"Lão sư, ta xin lỗi. Trước đây ta thật sự không cố ý làm ngài mất mặt. Khi ta vừa bước vào Luyện Khí kỳ, phụ thân đã từng dạy ta một vài kiến thức cơ bản. Nhưng ngài cũng biết đấy, hồi đó ta ham uống rượu, ngày nào cũng say đến mức bất tỉnh nhân sự, nên chẳng nhớ được bao nhiêu. Ha ha.. Đến cả vị trí đan điền ta còn quên mất."

Nói đến đây, Giang Yến ngượng ngùng cười, đưa tay sờ mũi.

"Vả lại, tu vi Luyện Khí kỳ tầng hai của ta vốn cũng nhờ đan dược mà có. Phụ thân từng dặn ta không được tiếp tục tùy tiện dùng đan dược vì lo đan độc tích tụ trong cơ thể. Chắc ngài cũng hiểu mà."

Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

"À phải rồi, lão sư. Ngài đã dành cả ngày chỉ dạy ta, chắc không làm chậm trễ việc tu luyện của ngài chứ?"

Nói xong, Giang Yến cố gắng giữ vẻ mặt vô tội, trong lòng lại âm thầm cầu nguyện đối phương đừng hỏi thêm gì nữa.

Liên Thanh Nguyệt nhìn hắn thật sâu, cuối cùng chỉ đáp một tiếng:

"Ừ."

Sau đó, hắn quay người đi về phía phòng mình.

Đợi bóng dáng Liên Thanh Nguyệt khuất hẳn, vẻ ngượng ngùng trên mặt Giang Yến lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh thường ngày.

Quả nhiên, đối phương đã bắt đầu nghi ngờ hắn.

Nhưng thế thì sao?

Hắn đâu có đoạt xá nguyên chủ, cũng chẳng mất trí nhớ. Hắn chỉ đơn giản là đã thay đổi cách sống mà thôi.

Hơn nữa, nguyên chủ vốn sở hữu Mộc Hỏa Song Linh Căn. Với tư chất ấy, chỉ cần chịu khó tu luyện, việc tiến bộ nhanh hơn trước cũng chẳng có gì quá kỳ lạ.

Cốt truyện trong sách không phải thứ không thể thay đổi. Một khi hắn không còn đi theo con đường cũ của nguyên chủ, những chuyện xảy ra sau này đương nhiên cũng có thể khác đi.

Nghĩ đến đây, Giang Yến cảm nhận lượng linh khí vẫn còn lưu chuyển trong cơ thể, khóe môi không khỏi cong lên.

Theo tốc độ hiện tại, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đột phá Luyện Khí kỳ tầng ba.

Tốt lắm!

Cứ tiếp tục như vậy, mục tiêu thay đổi số phận của mình và cứu Tạ Vũ Thịnh chắc chắn sẽ có hy vọng hơn nhiều.

Giang Yến vui vẻ ngân nga một giai điệu, thong thả trở về phòng.

Lúc này trời đã tối.

Sau khi ngồi xuống vận chuyển khẩu quyết thêm vài lần, hắn chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia, ngài có muốn dùng bữa không?"

"Mời vào."

Cấm chế trước cửa được giải trừ. Chẳng mấy chốc, người hầu đã bưng thức ăn vào phòng, lần lượt bày biện đầy bàn.

Giang Yến nhìn một lượt, phát hiện bữa tối hôm nay phong phú hơn hẳn thường ngày.

Các món mặn có Linh Vịt Bát Bảo, Gà Đốm Đỏ Om Hạt Dẻ và món Linh Thỏ Nướng nổi tiếng nhất của Lạc Tiên Lâu. Các món chay thì có Thủy Linh Liên, Tiên Liên Xào, Cà Tím Om, cùng một bát linh cơm trắng trong veo, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

"Đây là phần thưởng gia chủ đặc biệt chuẩn bị cho thiếu gia. Hôm nay, gia chủ đã mời riêng đầu bếp của Lạc Tiên Lâu đến làm những món này. Nguyên liệu đều là linh thú và linh cốc, rất thích hợp để bồi bổ linh lực." Sau khi bày biện thức ăn xong, người hầu đứng đầu mỉm cười giải thích với Giang Yến.

"Vậy thay ta cảm ơn phụ thân nhé."

Hai mắt Giang Yến lập tức sáng rực.

Đúng là phần thưởng chu đáo nhất mà hắn từng nhận được!

Là một người sành ăn, hắn tuyệt đối không thể từ chối mỹ thực. Hơn nữa, sau cả một ngày tu luyện, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, bụng hắn cũng sớm réo ầm ĩ. Bây giờ nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn thế này, làm sao hắn còn nhịn được?

Giang Yến cầm đũa lên, gắp một miếng Linh Vịt Bát Bảo đưa vào miệng.

Thịt vịt mềm mại, bên ngoài phủ một lớp mật ong óng ánh. Vừa nhai, hương vị thơm ngọt đã lan tỏa, kèm theo đó là linh lực dồi dào thấm dần vào cơ thể.

Giang Yến không khỏi sáng mắt.

Ngon quá!

Món ăn này mà được đặt trong một nhà hàng Michelin ở thế giới hiện đại, e rằng cũng đủ khiến thực khách phải xuýt xoa. Không ngờ sau khi xuyên vào sách, hắn không chỉ được trải nghiệm tu tiên mà còn có cơ hội thưởng thức những món ngon chưa từng thấy.

Đúng là trong cái rủi có cái may!

Hắn lại gắp một miếng linh liên tươi mát.

Cánh sen vừa cuộn lại đã chuyển sang màu xanh biếc, trông vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn. Hương thơm thanh khiết tan dần nơi đầu lưỡi, khiến người ta cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài. Giang Yến hít sâu một hơi, dường như ngay cả lồng ngực cũng được hương sen thấm đẫm.

Tuyệt!

Đúng là mỹ vị nhân gian!

Đương nhiên, dù thức ăn có ngon đến đâu, Giang Yến cũng không đến mức mất hết phong thái. Dù sao hắn cũng là thiếu gia được giáo dục đàng hoàng, không thể ăn uống như thể đã nhịn đói ba ngày ba đêm được.

Vì thế, hắn vẫn giữ tư thế tao nhã, chậm rãi gắp thức ăn.

Chỉ có điều, tốc độ đưa đũa lại chẳng chậm đi chút nào.

Chẳng mấy chốc, từng món ăn trên bàn lần lượt biến mất, không còn lại bao nhiêu.

Một canh giờ sau, đám người hầu nhìn những chiếc đĩa sạch trơn, rồi lại nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Thiếu gia nhà mình.. Đúng là ăn khỏe thật!

* * *

Đêm khuya, Giang Yến nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Thực ra, đối với tu sĩ, ngủ nghỉ không phải chuyện bắt buộc. Chỉ cần ngồi thiền, vận chuyển linh lực một chu thiên là có thể khôi phục tinh thần, chẳng cần phải nằm trên giường suốt mấy canh giờ như người bình thường.

Nhưng Giang Yến vẫn chưa bỏ được thói quen sinh hoạt của người hiện đại. Từ khi xuyên đến thế giới này, tối nào hắn cũng nhất quyết phải ngủ một giấc mới thấy yên tâm.

Có lẽ hôm nay ăn quá no, cộng thêm linh lực trong cơ thể dồi dào hơn trước nên hắn mới trằn trọc thế này.

Đã không ngủ được thì tìm việc gì đó làm vậy.

Giang Yến bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hắn chợt nhớ đến sở thích luyện phù của nguyên chủ.

Theo những gì hắn biết, nguyên chủ đã kiên trì luyện phù suốt bốn năm, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng vẽ nổi một lá linh phù hoàn chỉnh.

Nghĩ đến đây, Giang Yến không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Với tư chất của nguyên chủ, chuyện này nghe có vẻ không hợp lý lắm.

Đúng là nguyên chủ lười tu luyện, không chịu được khổ, nhưng luyện phù lại là việc hắn yêu thích nhất. Một người có thể kiên trì với sở thích của mình suốt bốn năm, dù không đạt được thành tựu lớn thì ít nhất cũng phải có chút tiến bộ chứ?

Hơn nữa, trở thành Luyện Phù Sư trung cấp trở lên quả thực rất khó, nhưng Luyện Phù Sư sơ cấp đâu có hiếm đến mức ấy!

Chẳng lẽ nguyên chủ thật sự không có chút thiên phú nào về phương diện này?

Giang Yến càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Hắn bắt đầu quan sát kỹ căn phòng của mình.

Dù sao, Giang gia cũng là gia tộc lớn nhất Lạc Tiên trấn. Với thân phận thiếu gia duy nhất của gia tộc, phòng ngủ của nguyên chủ rộng rãi, xa hoa cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng, sau khi nhìn quanh một lượt, Giang Yến lại phát hiện một vấn đề.

Trong căn phòng rộng lớn này, hắn chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến luyện phù!

Không có giấy phù, không có bút phù, cũng chẳng thấy chu sa hay nguyên liệu dùng để chế tác linh phù.

Thậm chí, ngay cả một món đồ có vẻ liên quan đến sở thích của nguyên chủ cũng không có!

Kỳ lạ thật.

Nếu nguyên chủ thật sự yêu thích luyện phù, tại sao những thứ này lại biến mất sạch sẽ như vậy?

Giang Yến lập tức nổi hứng tò mò, bắt đầu lục soát từng ngóc ngách trong phòng. Hắn không bỏ qua bất cứ góc khuất nào, ngay cả những nơi bình thường chẳng ai để ý cũng kiểm tra kỹ càng.

Đang tìm kiếm, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên chiếc tủ trưng bày pháp bảo.

Trên đó có đặt hai chiếc bình ngọc màu trắng.

Không hiểu sao, Giang Yến cứ cảm thấy hai chiếc bình này có gì đó không đúng.

Hắn bước tới, cẩn thận quan sát.

Hai chiếc bình có hình dáng giống loại bình thường được dùng để đựng rượu. Thế nhưng, rượu đã uống thì thường phải vơi dần, còn chất lỏng trong hai chiếc bình này lại chỉ ở mức một nửa, trông chẳng khác nào đã được cố định sẵn.

Giang Yến đưa bình lên gần mũi, thử ngửi.

Không phải rượu.

Vậy bên trong đựng thứ gì?

Hắn định nhấc một chiếc bình xuống để xem xét kỹ hơn, nhưng vừa đặt tay vào đã phát hiện mình không thể nhấc nó lên nổi.

Giang Yến khựng lại.

Hắn thử dùng sức thêm lần nữa, kết quả vẫn vậy.

Nhìn kỹ hơn, hắn mới nhận ra đáy bình ngọc đã gắn chặt vào mặt tủ, hoàn toàn không thể di chuyển.

Ồ?

Cơ quan bí mật à?

Giang Yến lập tức hứng thú.

Hắn cúi xuống quan sát phần đáy bình, sau đó lại đưa mũi đến gần miệng bình.

Nhờ các giác quan đã trở nên nhạy bén hơn sau khi tu luyện, lần này hắn ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng.

Mùi này..

Hình như là mùi máu?

Máu?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Giang Yến.

Chẳng lẽ đây là pháp bảo cần nhỏ máu nhận chủ?

Hắn nhớ rằng trong thế giới tu tiên, không ít pháp bảo có thể được nhận chủ bằng cách này. Hai chiếc bình ngọc trông có vẻ bình thường, nhưng lại bị cố định trên tủ, bên trong còn chứa chất lỏng có mùi tanh kỳ lạ.

Nghĩ thế nào cũng thấy đáng nghi!

Mà dù có đoán sai thì thử một chút cũng chẳng mất gì.

Giang Yến lập tức lấy dao, rạch nhẹ đầu ngón trỏ, sau đó nhỏ một giọt máu vào mỗi chiếc bình.

Máu đỏ tươi chậm rãi hòa vào chất lỏng bên trong, rồi biến mất không còn dấu vết.

Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn bỗng lóe lên một luồng sáng trắng chói lòa.

Hai chiếc bình ngọc từ từ phình lớn, sau đó rung lên nhè nhẹ. Chúng dần dần dung hợp vào nhau, biến đổi hình dạng, cuối cùng hóa thành một cánh cửa nặng nề.

Trên cánh cửa phủ đầy những hoa văn đen sẫm, cổ xưa mà huyền bí, toát ra một khí tức khiến người ta không khỏi cảm thấy trang nghiêm.

Giang Yến đứng sững tại chỗ.

Từ khi xuyên đến Tu Tiên Giới, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ như vậy.

Dù trong lòng vô cùng tò mò, hắn vẫn không khỏi có chút căng thẳng.

Ai biết phía sau cánh cửa này có thứ gì chứ?

Lỡ bên trong là một cái bẫy chết người thì sao?

Giang Yến hít sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi chuẩn bị tinh thần, hắn mới chậm rãi bước về phía cánh cửa.

Ngay khi hắn đến gần, cánh cửa tự động mở ra.

Giang Yến do dự một thoáng, rồi cắn răng bước vào.

Đợi hắn hoàn toàn đi qua, cánh cửa lập tức khép lại. Ngay sau đó, nó nhanh chóng biến trở về hình dạng hai chiếc bình ngọc trắng, lặng lẽ nằm trên tủ trưng bày như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hai giọt máu ban nãy cũng đã biến mất, chỉ còn lại lượng chất lỏng ban đầu trong mỗi bình.

Mọi thứ trở lại nguyên trạng.

Cứ như thể Giang Yến chưa từng xuất hiện ở đây.

Bên trong cánh cửa là một không gian rộng lớn.

Giang Yến vừa bước vào đã ngây người.

Linh phù!

Khắp nơi đều là linh phù!

Trên sàn nhà, linh phù chất thành từng đống, lớp này chồng lên lớp khác. Trên bàn, trên ghế, thậm chí cả những bức tường xung quanh cũng phủ kín những lá phù đủ loại.

Ở chiếc bàn gần đó, một giá bút đặt ngay ngắn với hàng chục chiếc bút ngọc có kích thước khác nhau. Bên cạnh là mấy chiếc hộp chứa đầy chu sa đỏ tươi.

Giang Yến nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.

Nơi này là..

Một căn phòng chuyên dùng để luyện phù sao?

Hắn cúi xuống nhặt một lá linh phù trên sàn lên, cẩn thận quan sát.

Phù văn trên lá phù đã gần như hoàn chỉnh. Từng nét vẽ nối tiếp nhau, đường nét liền mạch, linh lực dường như vẫn còn lưu lại trên bề mặt.

Thế nhưng, đến nét cuối cùng, phù văn lại đột ngột dừng lại.

Chỉ thiếu một nét nhỏ.

Cứ như thể người vẽ đã hoàn thành gần như toàn bộ lá phù, nhưng đến phút cuối cùng lại cố tình bỏ dở.

Giang Yến nhíu mày, tiện tay nhặt thêm một lá khác.

Vẫn vậy!

Lá phù thứ hai cũng thiếu đúng nét cuối cùng ấy.

Hắn lập tức cúi xuống, bốc một nắm linh phù lên xem. Sau đó, hắn lại đổi sang một nắm khác.

Kết quả khiến hắn hoàn toàn sững sờ.

Tất cả linh phù ở đây đều đã được vẽ gần như hoàn chỉnh, nhưng mỗi lá lại thiếu đúng một nét cuối cùng!

Giang Yến nhìn đống linh phù chất cao trước mặt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Nhiều linh phù như vậy, tất cả đều chỉ thiếu một nét..

Chẳng lẽ nguyên chủ đã luyện phù suốt bốn năm, nhưng lần nào cũng thất bại ở bước cuối cùng?

---Hết chương 3---​
 
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Chương 4: Mong Muốn Của Nguyên Chủ​

​
Giang Yến liên tục lật xem những lá linh phù rải rác trên mặt đất, kiểm tra từng tờ một. Cuối cùng, hắn phát hiện cả nghìn lá đều có cùng một vấn đề: Tất cả đều chỉ thiếu đúng nét cuối cùng, khiến chúng trở thành phế phẩm.

Chuyện này tuyệt đối không thể là trùng hợp!

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, chiếc mũi nhạy bén đã bắt được một mùi tanh thoang thoảng.

Lại là mùi máu sao?

Giang Yến lần theo mùi hương, đi đến cuối căn phòng. Ở đó có một cánh cửa nhỏ, toàn thân đen kịt, gần như hòa vào bóng tối. Màu đen sâu thẳm ấy khiến nó trông chẳng khác nào một con yêu thú hắc ám đang âm thầm ẩn mình, hoàn toàn lạc lõng giữa không gian sáng sủa xung quanh.

Giang Yến vô thức nín thở, chậm rãi tiến lại gần.

Ngay khi hắn vừa đến trước cửa, cánh cửa đột nhiên tự mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Tim hắn giật thót.

Đệt, đừng nói bên trong có thứ gì đáng sợ đấy nhé?

Giang Yến dè dặt bước vào. Nhưng vừa nhìn rõ cảnh tượng bên trong, đồng tử hắn lập tức co rút.

Phù văn!

Khắp căn phòng đều là phù văn dày đặc. Mặt đất và tường vách nhuộm một màu đỏ sẫm, nơi nào cũng loang lổ vết máu. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Giang Yến suýt nữa không thở nổi.

Hắn cảm thấy dạ dày mình cuộn lên từng cơn.

Trời đất ơi, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy?

Giữa căn phòng là một tế đàn hình lục giác, cao hơn mặt đất vài tấc. Bề mặt tế đàn đen sì, nhưng gần như đã bị máu tươi bao phủ hoàn toàn, tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu.

Trên tế đàn nằm một con yêu thú khổng lồ dài chừng năm, sáu mét. Vài sợi xích sắt to bản xuyên qua cơ thể nó, ghim chặt nó xuống đất. Máu đen vẫn còn đọng lại ở những vết thương, loang lổ khắp mặt tế đàn.

Con yêu thú nằm bất động, chẳng khác nào một cái xác đã chết từ lâu.

Giang Yến lập tức phong bế khứu giác.

Không làm thế thì có khi hắn nôn ngay tại chỗ mất!

Hắn cẩn thận tiến lại gần, quan sát một hồi mới xác nhận con yêu thú thực sự không còn dấu hiệu sống. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Xét theo hình dáng, đây hẳn là một con Linh Vân Báo cấp ba, có thực lực tương đương tu sĩ Luyện Khí tầng sáu.

Nhưng tại sao một con yêu thú như vậy lại bị xích ở nơi này?

Hơn nữa, toàn bộ phù văn trong căn phòng dường như đều được vẽ bằng máu của nó.

Giang Yến càng nghĩ càng thấy bất thường.

Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một góc bên cạnh thi thể yêu thú.

Hình như ở đó còn có thứ gì khác.

Tuy nhiên, muốn nhìn rõ vật nằm cạnh con yêu thú khổng lồ kia cũng chẳng dễ dàng. Giang Yến đành cẩn thận bước tới, cố gắng tránh những vũng máu dưới chân, rồi nghiêng người nhìn kỹ.

Một miếng ngọc giản!

Viền ngọc giản dính đầy máu, trông vô cùng bẩn thỉu. Giang Yến vội nhặt nó lên, định lau sạch, nhưng ngay sau đó lại nhận ra vật liệu làm nên ngọc giản dường như không thấm máu.

Hắn khẽ thở phào.

May thật. Nếu phải cầm một thứ dính đầy máu thế này mãi, hắn chắc chắn sẽ thấy khó chịu chết mất.

Ngọc giản thời cổ đại có công dụng tương tự sổ tay hay tài liệu ghi chép ở thế giới hiện đại, thường được dùng để lưu lại văn tự và thông tin.

Giang Yến tháo sợi dây buộc bên ngoài, mở trang đầu tiên ra.

Ngay lập tức, một hàng chữ đập vào mắt hắn.

"Do Giang Yến viết."

Hắn sững sờ.

Giang Yến?

Chẳng lẽ là nguyên chủ?

Hàng loạt chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiếp khiến đầu óc hắn rối tung. Giang Yến vội đóng ngọc giản lại, nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.

Đợi cánh cửa đen kịt khép lại sau lưng, hắn mới cảm thấy chân mình mềm nhũn, cả người ngã phịch xuống đống linh phù trên sàn.

Tim hắn đập thình thịch.

Hắn có linh cảm rằng mình đang từng bước tiếp cận sự thật.

Chỉ cần vén lớp sương mù cuối cùng lên, bí mật đằng sau tất cả những chuyện này có lẽ sẽ được phơi bày.

Giang Yến hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rồi mở ngọc giản ra lần nữa.

Lần này, hắn bắt đầu đọc từ đầu.

"Cuối cùng ta cũng mười tuổi rồi! Theo lệ thường, phụ thân sẽ kiểm tra linh căn của ta trước toàn thể gia tộc. Trời ơi, ta lại có cả linh căn Hỏa và Mộc! Đây đúng là thiên phú hiếm có! Phụ thân vui mừng đến mức rơi nước mắt, ôm ta xoay liền ba vòng."

"Hôm sau, phụ thân bắt đầu dạy ta cách vận chuyển linh khí. Nhưng chẳng hiểu sao, dù trước đó đã thuộc lòng khẩu quyết, ta vẫn không thể nhớ nổi khi bắt đầu luyện tập."

"Ta bực mình quá! Cứ ngồi xuống tu luyện là không thể tập trung. Đã một tháng rồi mà ta vẫn chưa hấp thu được chút linh khí nào!"

"Rượu này ngon thật.. Không, ta không muốn uống nữa, khó chịu quá.."

"Có lẽ ta thật sự không thích hợp tu luyện.. Phụ thân tìm cho ta một ít đan dược. Hơn một năm rồi, cuối cùng ta cũng đột phá Luyện Khí tầng một. Ta đúng là đồ phế vật. Thôi, đừng nghĩ nữa. Uống một chút là có thể quên hết.."

"Sau khi uống hết mấy bình đan dược, phụ thân không cho ta uống nữa, nói rằng trong đan dược có đan độc. Đan độc ư? Cứ để đan độc giết chết ta đi.."

* * *

"Hôm nay ta đến Cổ Diên Trại, nhìn thấy rất nhiều linh phù. Lá Ẩn Thân Phù này thật thần kỳ! Ta quyết định rồi, sau này nhất định phải trở thành Luyện Phù Sư!"

"Ta đã vẽ hàng trăm lá linh phù. Rõ ràng kỹ thuật của ta đã rất thành thạo, vậy mà vẫn không thể hoàn thành nét cuối cùng.."

"Ta đã vẽ cả nghìn lá linh phù, nhưng vẫn vô ích! Vô ích! Ta vẫn không thể vẽ xong nét cuối cùng!"

"Tại sao chứ? Tại sao ta đã thử nhiều lần như vậy mà vẫn không thể hoàn thành dù chỉ một lá linh phù? Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

"Chẳng phải Song Linh Căn là thiên phú hiếm có sao? Tại sao ta không thể tu luyện, không thể luyện phù, làm chuyện gì cũng thất bại? Sống như thế này còn có ý nghĩa gì nữa? Phụ thân, con xin lỗi.. Con đã khiến người thất vọng rồi.."

"Ta phát hiện ra một cấm thuật, một trận pháp có thể nghịch chuyển sinh mệnh. Chỉ cần sử dụng nó, thiên phú của ta sẽ được khôi phục. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành một Luyện Phù Sư cao cấp, phụ thân cũng sẽ vui mừng!"

"Nhưng ta phải hy sinh linh hồn.. Ta sẽ chết sao? A, chết thì chết! Dù sao ta sống cũng chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng làm được chuyện gì ra hồn.."

"Sau khi nghịch chuyển, ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng được không? Ta muốn trở thành Luyện Phù Sư mạnh nhất! Ta muốn phụ thân mãi mãi bình an! Cảm ơn ngươi!"


- Lời trăn trối của Giang Yến.

Ngọc giản dừng lại ở đó.

Giang Yến cảm thấy tầm nhìn dần nhòe đi. Hắn đưa tay lau mặt, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Hóa ra, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã khóc đến mức này.

"Ta sẽ làm được. Nhất định sẽ làm được!"

Hai mắt Giang Yến đỏ hoe. Hắn siết chặt ngọc giản, nghiêm túc thề với người đã khuất:

"Ta nhất định sẽ trở thành Luyện Phù Sư mạnh nhất toàn bộ Tu Tiên Giới! Ta cũng nhất định sẽ bảo vệ Giang gia chủ, để ông ấy được bình an, khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!"

Lồng ngực hắn nặng trĩu, như thể có vô số tảng đá đè lên, khiến hắn gần như không thở nổi.

Nguyên chủ rõ ràng là một thiên tài sở hữu Song Linh Căn. Với tư chất ấy, dù không thể một bước lên trời, hắn ta vẫn có thể dựa vào năng lực của bản thân để trở thành Luyện Phù Sư, từng bước tiến xa trên con đường tu hành.

Thế nhưng, thiên phú của hắn ta lại bị kìm hãm một cách khó hiểu.

Nếu không có vấn đề gì, tại sao một người sở hữu Song Linh Căn lại tu luyện chậm chạp đến thế? Tại sao sau hàng nghìn lần thử nghiệm, hắn ta vẫn không thể hoàn thành nổi một lá linh phù?

Chỉ vì hắn ta là nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết.

Chỉ vì hắn ta được định sẵn là một kẻ làm nền, một tấm bia đỡ đạn để nữ chính thể hiện sức hấp dẫn của mình.

Vậy mà hắn ta phải trả giá bằng cả cuộc đời!

Giang Yến có thể tưởng tượng ra cảnh nguyên chủ vui mừng, tự hào đến nhường nào khi biết mình sở hữu Song Linh Căn. Một đứa trẻ mới mười tuổi, hẳn đã từng ôm biết bao kỳ vọng, tưởng rằng tương lai của mình sẽ vô cùng rực rỡ.

Nhưng rồi sao?

Hắn ta phải chịu đựng hết lần thất bại này đến lần thất bại khác. Từ một đứa trẻ đầy hy vọng, hắn ta dần trở thành kẻ tự ti, tuyệt vọng, thậm chí cho rằng bản thân sống trên đời chẳng có ý nghĩa gì.

Rõ ràng sở hữu thiên phú tốt, vậy mà phải dựa vào đan dược mới miễn cưỡng đạt đến Luyện Khí tầng hai.

Rõ ràng không thích uống rượu, vậy mà lại bị ép sống trong những cuộc chè chén, tiệc tùng triền miên, ngày ngày dùng men rượu để trốn tránh hiện thực.

Rõ ràng đã cố gắng đến kiệt sức, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn phải đối mặt với thất bại.

Cuối cùng, đứa trẻ ấy đã tuyệt vọng đến mức quyết định dùng chính mạng sống của mình để đánh cược, chỉ mong đổi lấy một cơ hội làm lại.

Nghĩ đến đây, Giang Yến siết chặt nắm tay.

Tất cả đều do cái gọi là vận mệnh chết tiệt này!

Thiên Đạo trao toàn bộ khí vận cho nữ chính, còn những nhân vật như nguyên chủ thì sao?

Bọn họ chẳng có quyền lựa chọn.

Từ đầu đến cuối, cuộc đời của nguyên chủ đã bị định sẵn. Hắn ta chỉ là một con rối trong tay Thiên Đạo, được sinh ra để trải đường cho nữ chính.

Khi còn giá trị lợi dụng, hắn ta bị đẩy ra làm bàn đạp, cung cấp tài nguyên, tạo cơ hội để nữ chính thể hiện bản thân. Đến khi hết tác dụng, hắn ta lập tức bị vứt bỏ, chẳng khác nào một món đồ đã dùng xong.

Không có thiên phú ư?

Không sao, cứ để hắn ta tự hoài nghi bản thân.

Không thể tu luyện ư?

Cũng chẳng quan trọng, dù sao hắn ta vốn chỉ là một nhân vật phụ.

Ngay cả căn cơ tu luyện cũng có thể bị hủy hoại, nhưng chỉ cần cốt truyện vẫn tiếp diễn, chẳng ai buồn quan tâm hắn ta sẽ sống những ngày tháng còn lại như thế nào.

Thật nực cười!

Điều khiến Giang Yến phẫn nộ nhất không phải là nguyên chủ thất bại, mà là hắn ta chưa từng được trao một cơ hội công bằng để quyết định cuộc đời mình.

Hắn ta vốn có thể trở thành một thiên tài, có thể sống một cuộc đời rực rỡ, có thể khiến phụ thân tự hào.

Vậy mà tất cả đều bị cướp đi.

Còn hắn, Giang Yến, cũng không đơn thuần là một kẻ may mắn xuyên vào sách.

Hắn là người được nguyên chủ triệu hồi đến!

Một linh hồn đến từ thế giới khác, không nằm trong sự sắp đặt ban đầu của Thiên Đạo. Nếu nguyên chủ đã dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy cơ hội này, vậy hắn sẽ không để sự hy sinh ấy trở nên vô nghĩa.

Đã vậy thì cứ thử xem!

Hắn muốn cướp lại vận mệnh vốn thuộc về nguyên chủ, muốn phá vỡ cốt truyện đã được định sẵn, muốn xem nữ chính - một người xuất thân từ tiểu thiếp, sở hữu Ngũ Linh Căn - liệu còn có thể thuận buồm xuôi gió trở thành cường giả nếu không được khí vận ưu ái hay không!

Nếu vì thế mà bị gọi là kẻ hèn hạ, là phản diện, thì cứ gọi đi!

Hắn chẳng quan tâm.

Dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn cũng nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ!

Mãi đến lúc này, Giang Yến mới dần bình tĩnh trở lại.

Hắn cẩn thận cất ngọc giản mà "Giang Yến" để lại, như thể đang trân trọng một vật vô cùng quý giá.

Sau đó, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên chiếc bút ngọc đặt ở bàn.

Hắn đưa tay cầm lấy bút, nhúng ngòi vào chu sa hòa cùng yêu huyết, rồi đặt lên một tờ giấy phù.

Động tác ấy diễn ra tự nhiên đến kỳ lạ.

Cứ như thể hắn đã làm việc này hàng nghìn, hàng vạn lần.

Ngòi bút lướt nhẹ trên giấy. Linh lực theo đầu bút tuôn trào, hòa vào từng nét phù văn đỏ thắm. Khi đến nét cuối cùng, cổ tay hắn khẽ chuyển động, đầu bút nhấc lên rồi hạ xuống dứt khoát, liền mạch như nước chảy mây trôi.

Một nét cuối cùng.

Nét bút mà nguyên chủ đã thất bại hàng nghìn lần, cuối cùng cũng được hoàn thành.

Phù văn đỏ rực lập tức lóe sáng. Linh lực dồi dào hội tụ trên mặt giấy, sau đó hoàn toàn được phong ấn bên trong lá phù.

Một lá linh phù hoàn chỉnh đã thành hình!

Từ đầu đến cuối, không hề có một nét thừa hay một chỗ sai sót. Lá phù nằm trên giấy nhẵn mịn, đường nét tinh tế, hoàn mỹ chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.

Hai mắt Giang Yến lại đỏ lên.

Hắn biết mình có thể hoàn thành nét bút ấy không chỉ nhờ năng lực của bản thân.

Mà còn bởi "Giang Yến" đã giúp hắn.

Trong khoảnh khắc đầu bút nhấc lên rồi hạ xuống, hắn dường như nhìn thấy thiếu niên ấy đang đứng bên cạnh mình. Một thiếu niên từng kiên trì hết lần này đến lần khác, dù thất bại hàng nghìn lần vẫn không chịu từ bỏ.

Có lẽ, ngay cả đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn ta vẫn luôn mong chờ một ngày mình có thể vẽ ra một lá linh phù hoàn chỉnh.

Và bây giờ, cuối cùng hắn ta đã làm được.

Giang Yến không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm bút lên lần nữa.

Một lá.

Hai lá.

Ba lá..

Hắn bắt đầu điên cuồng vẽ phù, gần như quên mất thời gian đang trôi qua.

Linh lực trong cơ thể cạn dần, hắn liền cố gắng hấp thu những đốm sáng linh khí xung quanh, sau đó tiếp tục vẽ.

Khi linh lực lại cạn kiệt, hắn vẫn không chịu dừng tay.

Hắn cố gắng điều động chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong kinh mạch, liều mạng hấp thu linh khí từ bên ngoài. Đến khi ngay cả linh khí xung quanh cũng gần như bị hút sạch, hắn vẫn cắn răng kiên trì.

Hắn không muốn dừng lại!

Không phải vì muốn chứng minh bản thân tài giỏi đến đâu, mà bởi mỗi một nét bút hoàn thành đều giống như đang giúp nguyên chủ bù đắp những tiếc nuối của cuộc đời trước.

Hắn muốn vẽ thêm một lá nữa.

Rồi thêm một lá nữa!

Cuối cùng, khi linh lực trong cơ thể bị ép đến cực hạn, một tiếng động trầm đục chợt vang lên.

Ầm!

Linh lực trong kinh mạch đột nhiên cuộn trào, phá vỡ nút thắt vô hình đã kìm hãm hắn bấy lâu.

Giang Yến đột phá!

Luyện Khí tầng ba!

Trong khoảnh khắc ấy, linh lực mới tràn ngập toàn thân, nhanh chóng bổ sung sức mạnh đã cạn kiệt. Cánh tay vốn nặng trĩu của hắn cuối cùng cũng khôi phục cảm giác, đầu bút lại tiếp tục lướt trên giấy phù.

Mười lá.

Mười lăm lá.

Hai mươi lá..

Hắn chẳng còn tâm trí để đếm nữa.

Đến khi cuối cùng cũng dừng tay, trên bàn đã chất thành một chồng linh phù dày cộp.

Giang Yến cúi xuống đếm thử.

Tổng cộng năm mươi lá!

Ngay cả Luyện Phù Sư trung cấp cũng khó lòng hoàn thành năm mươi lá linh phù chỉ trong một đêm, huống chi phần lớn những lá phù này đều được vẽ khi hắn đang điên cuồng tiêu hao linh lực.

Giang Yến nhìn thành quả trước mắt, không khỏi khẽ thở ra.

Hắn cẩn thận thu năm mươi lá hạ phẩm linh phù vào tay áo, sau đó quay người bước ra khỏi mật thất.

"Giang Yến, cứ yên tâm."

Hắn khẽ nói, giọng điệu kiên định.

"Ta nhất định sẽ làm được. Những gì ngươi mong muốn, ta sẽ thay ngươi hoàn thành!"

---Hết chương 4---​
 
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Chương 5: Nữ Chính Trùng Sinh​

​
Giang Yến không hề nói với bất kỳ ai rằng mình đã có thể luyện chế phù lục hạ phẩm. Tốc độ tu luyện hiện tại của y đã tiến bộ nhanh chóng, nếu để người khác biết y còn có thiên phú luyện phù, e rằng sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ.

Sáng sớm hôm sau, y nhìn Liên Thanh Nguyệt đang ngồi thiền tu luyện. Đối phương vẫn mặc bộ thanh y như thường lệ, hai mắt khép hờ, đôi môi mím thành một đường thẳng. Dáng vẻ ấy toát lên sự cương nghị và chính trực, hoàn toàn không giống nam nhân tàn nhẫn đã phế bỏ nguyên chủ trong cốt truyện.

Giang Yến chưa từng quên lời hứa với nguyên chủ: Phải bảo đảm phụ thân của đối phương được bình an vô sự suốt đời.

Theo tình tiết trong sách, sau khi nữ chính bị Liên Thanh Nguyệt phế bỏ đan điền, Giang gia chủ đã trở thành một kẻ tàn tật, sống trong cảnh nghèo khó. Tuy nguyên tác không miêu tả cụ thể kết cục của một nhân vật pháo hôi như Giang Yến, cũng chẳng nhắc đến phản ứng của phụ thân y sau khi con trai bị phế, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự yêu thương mà Giang gia chủ dành cho nguyên chủ, cũng đủ biết ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Thế nhưng, cuối cùng Liên Thanh Nguyệt hẳn là không gặp phải tổn thất gì quá lớn. Dù sao hắn cũng là nam phụ quan trọng ở giai đoạn đầu truyện, còn có nhiệm vụ hộ tống nữ chính bình an đến tông môn. Từ những tình tiết ấy, có thể đoán được kế hoạch báo thù của Giang gia chủ đã thất bại.

Hiện tại, tu vi của Giang gia chủ đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ. Điều đó có nghĩa là Liên Thanh Nguyệt trong tương lai gần sẽ đột phá, từ Luyện Khí tầng mười hai tiến thẳng lên Trúc Cơ sơ kỳ. Mà Trúc Cơ Đan giúp hắn đột phá, lại chính là thứ Giang gia chủ đưa cho hắn.

Nghĩ đến đây, Giang Yến chỉ thấy châm chọc.

Đúng là một màn kịch trớ trêu. Người ta chẳng những đưa thuốc giúp đối phương đột phá, mà sau này còn có thể bị chính người ấy phế bỏ đan điền của con trai mình. Nếu đây không phải cốt truyện được định sẵn, thì cũng thật quá biết cách trêu ngươi người khác.

Khoan đã, vậy mình có nên nhúng tay vào chuyện này không?

Giang Yến âm thầm cân nhắc. Nếu Liên Thanh Nguyệt không thể Trúc Cơ thành công, thực lực của hắn sẽ bị hạn chế, cơ hội chiến thắng của Giang gia chủ cũng lớn hơn đôi chút. Nhưng suy cho cùng, phương án tốt nhất vẫn là khiến Liên Thanh Nguyệt không ra tay phế bỏ mình ngay từ đầu.

Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề cốt lõi vẫn là làm sao để bản thân không trở thành vật hi sinh cho cốt truyện.

Ánh mắt Giang Yến vô thức dừng trên khuôn mặt tuấn tú, cương nghị của Liên Thanh Nguyệt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, người đang ngồi thiền bỗng mở mắt, bình thản nhìn lại, tựa như đang hỏi y có chuyện gì thì cứ nói thẳng.

Giang Yến lập tức dời mắt đi, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên.

Hiện tại, Liên Thanh Nguyệt vẫn chưa phải kẻ tàn nhẫn như trong nguyên tác. Tuy tính tình có phần cổ hủ, đôi khi còn cứng nhắc đến mức khiến người ta đau đầu, nhưng sau mấy ngày chung sống, Giang Yến nhận thấy bản tính của hắn cũng không đến nỗi xấu xa.

Vậy rốt cuộc, vì sao sau này hắn lại ra tay phế bỏ nguyên chủ?

Chẳng lẽ tất cả đều do Thiên Đạo sắp đặt?

Nếu quả thật là như vậy, thì dù Liên Thanh Nguyệt có muốn buông tha cho y, liệu hắn có thể làm trái ý trời hay không?

Giang Yến càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nhưng ngoài việc tìm cách thay đổi cốt truyện, y vẫn còn một lựa chọn khác: Giết nữ chính, hoặc ít nhất là tránh xa nàng ta.

Vế sau nghe có vẻ khả thi hơn, nhưng trên thực tế lại chẳng dễ dàng gì. Liên Thanh Nguyệt là nam phụ quan trọng ở giai đoạn đầu, còn Lâm Mộc Tuyết là nữ chính. Hai người sớm muộn gì cũng sẽ có giao điểm, mà một nhân vật như y muốn hoàn toàn tránh khỏi nữ chính, e rằng còn khó hơn lên trời.

Còn nếu chọn cách trực tiếp giết Lâm Mộc Tuyết..

Giang Yến không khỏi cau mày.

Đến tận bây giờ, nữ chính vẫn chưa xuất hiện. Y thậm chí còn chưa biết tính cách thật sự của nàng ra sao, càng không rõ nàng có thực sự là người độc ác như những gì cốt truyện sau này thể hiện hay không. Chỉ vì những chuyện chưa xảy ra mà tùy tiện định đoạt sống chết của người khác, y vẫn chưa thể làm được.

Huống hồ, nữ chính thường có khí vận hộ thân. Muốn giết nàng đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu không cẩn thận, chưa kịp giải quyết đối phương, chính y đã trở thành người nằm xuống trước.

Thôi bỏ đi. Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.

Giang Yến bực bội vò tóc.

"Phiền phức thật đấy!"

Nói cho cùng, hiện tại y vẫn quá yếu. Không có thực lực, dù có tính toán chu toàn đến đâu thì cũng chỉ là nói suông. Chi bằng tranh thủ thời gian nâng cao tu vi, ít nhất còn có chút năng lực tự bảo vệ mình khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

* * *

Lâm Mộc Tuyết tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, cảm giác như có ai đó đang dùng búa bổ thẳng vào đầu nàng.

Nàng khó nhọc mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Trên người là chiếc áo vải thô đã sờn rách, chỗ này vá chỗ kia, hoàn toàn khác xa những bộ y phục tinh xảo mà nàng vẫn thường mặc.

Căn phòng tối tăm, ẩm thấp, không có lấy một chậu than sưởi ấm. Trên giường chỉ có hai tấm chăn mỏng, vừa ẩm vừa lạnh, chẳng thể ngăn nổi hơi rét đang len lỏi vào cơ thể.

"Đây là đâu?"

Nàng bật thốt lên, nhưng giọng nói phát ra lại khàn đặc, khô khốc như tiếng của một bà lão. Cổ họng đau rát khiến nàng vô cùng khó chịu.

Lâm Mộc Tuyết cố gắng chống tay ngồi dậy. Thế nhưng, khi cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang đặt trên giường, cả người nàng bỗng cứng đờ.

Đó là một đôi tay gầy gò, các đầu ngón tay phủ đầy vết chai sần. Chúng hoàn toàn không giống đôi tay mềm mại, được linh tuyền thượng phẩm nuôi dưỡng bao năm của nàng.

Điều đáng sợ hơn là đôi tay ấy quá nhỏ. Nhìn thế nào cũng chỉ giống tay của một thiếu nữ mười mấy tuổi.

"Sao có thể như vậy?"

Lâm Mộc Tuyết hoảng hốt thử vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.

Kinh mạch bị bế tắc, linh lực không thể lưu chuyển. Thân thể này chẳng những chưa khai thông kinh mạch, mà thậm chí còn không có chút tu vi nào.

Nàng gần như sắp ngã quỵ.

Đúng lúc ấy, một tiếng đàn du dương bỗng vang lên trong cơ thể, tựa như dòng nước trong lành chảy qua tâm trí, xoa dịu phần nào sự hoảng loạn trong lòng nàng.

Lâm Mộc Tuyết vội vàng cảm nhận đan điền. Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm vẫn còn ở đó, linh khí quen thuộc vẫn hiện hữu, chưa hề biến mất cùng với tu vi của nàng.

Nhận ra điều này, nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Chỉ cần Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm vẫn còn, nàng chưa hẳn đã mất hết hy vọng.

"Khụ khụ.. Tiểu Tuyết, con làm sao vậy?"

Một giọng nói khác chợt vang lên từ chiếc giường bên cạnh.

Đó là giọng của một người phụ nữ, khàn khàn và yếu ớt, xen lẫn những tiếng ho khan nặng nề. Âm thanh ấy vừa vang lên đã khiến Lâm Mộc Tuyết giật mình, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Nàng đột ngột quay đầu, vén tấm chăn bốc mùi hôi trên giường lên. Một người phụ nữ gầy gò lập tức hiện ra trước mắt.

Có vẻ bà đã bị bệnh tật hành hạ suốt một thời gian dài. Mái tóc khô xơ, rối bù xõa xuống giường, hốc mắt trũng sâu, làn da khô ráp, xỉn màu, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng, từ đường nét giữa hai hàng lông mày, vẫn có thể thấp thoáng nhận ra vẻ đẹp từng có của bà.

Người phụ nữ liên tục ho khan, từng tiếng ho lúc cao lúc thấp, nghe như thể bà sắp ho cả phổi ra ngoài. Âm thanh ấy khiến Lâm Mộc Tuyết vô cùng khó chịu.

Nàng chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Đến khi nhận ra khuôn mặt kia có vài nét tương tự mình, ánh mắt nàng bỗng cứng đờ.

Một suy đoán khó tin chợt hiện lên trong đầu.

Người phụ nữ bệnh tật, thoi thóp nằm trên giường này.. Chính là mẫu thân nàng sao?

Sự thật ấy khiến Lâm Mộc Tuyết khó lòng chấp nhận. Cùng lúc đó, những ký ức xa xưa mà nàng đã cố chôn vùi, những tháng ngày nhục nhã không muốn nhớ lại, cũng lần lượt ùa về.

Thuở ban đầu, nàng, Lâm Mộc Tuyết, vốn chẳng phải Hoàn Nguyệt Tiên Tử danh chấn tông môn, càng không phải đệ nhất mỹ nhân của Lưu Vân Tông hay người sở hữu linh thể hiếm có.

Nàng chỉ là con gái của một tiểu thiếp thấp kém trong một gia tộc nhỏ, mang Ngũ Linh Căn hoang phế.

Mẫu thân nàng vốn là một nữ tử phàm nhân. Bằng nhan sắc của mình, bà đã quyến rũ Lâm Phong, thiếu gia nhà họ Lâm, rồi được gả vào Lâm gia với thân phận thiếp thất.

Đáng tiếc, nhan sắc rồi cũng có ngày phai tàn, mà tình cảm của nam nhân cũng chẳng thể trường tồn.

Tuổi thọ của tu sĩ và phàm nhân vốn khác nhau một trời một vực. Khi Lâm Phong vẫn còn rất trẻ, mẫu thân nàng đã bắt đầu bạc tóc, dung nhan chẳng còn như xưa. Chẳng bao lâu sau, bà thất sủng, bị chính thất đẩy đến sống trong một tiểu viện tồi tàn chẳng khác nào nhà kho.

Lâm Mộc Tuyết vẫn nhớ rõ ánh mắt khinh miệt của đám thị nữ thấp kém kia.

Để lấy lòng phu nhân, chúng cố tình hất đổ thức ăn xuống đất, sau đó ép nàng quỳ xuống nhặt từng miếng, chẳng khác gì một con chó.

Vào những ngày đông lạnh giá nhất, hai mẹ con thậm chí còn chẳng có nổi một chiếc chăn dày. Họ chỉ có thể ôm lấy nhau, cố gắng truyền chút hơi ấm ít ỏi cho đối phương.

Nàng vẫn nhớ như in những tấm chăn đệm ẩm thấp, mùi ẩm mốc quanh năm chẳng bao giờ tan đi, cứ thế bám riết lấy tuổi thơ của nàng.

Cũng giống hệt như căn phòng này.

Lâm Mộc Tuyết nhìn quanh, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Lẽ nào.. Nàng đã quay trở về quá khứ?

"Tiểu Tuyết, rót cho ta chút nước."

Giọng nói khàn khàn của người phụ nữ trên giường cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Ồ."

Lâm Mộc Tuyết hờ hững đáp một tiếng.

Nàng chậm rãi bước xuống giường, cúi nhìn đôi giày vải cũ kỹ, bẩn thỉu nằm trên mặt đất, ánh mắt không giấu nổi vẻ ghét bỏ. Cuối cùng, nàng vẫn bực bội xỏ chân vào, rồi cầm lấy chiếc ấm nước đã mất quai trên bàn gỗ.

Nàng rót nước vào một chiếc chén sứt mẻ, sau đó đưa tay chạm thử.

Lạnh ngắt.

"Đây."

Nàng bước đến bên giường, túm lấy tay người phụ nữ, kéo bà ngồi dậy. Mặc cho vẻ mặt đối phương lộ rõ đau đớn, nàng vẫn chẳng hề nhẹ tay, cứ thế đưa chén nước đến bên miệng bà.

"Khụ.. Khụ khụ.."

Khóe môi người phụ nữ khô nứt, ngay cả việc há miệng cũng trở nên khó khăn. Bà bất ngờ bị sặc, ho sặc sụa một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau khi uống xong chút nước, bà mới gắng gượng nằm trở lại.

Lâm Mộc Tuyết đứng bên cạnh, lạnh nhạt nhìn bà, hoàn toàn không có ý định đỡ lấy.

Trải qua hàng trăm năm tu luyện, ký ức về mẫu thân đối với nàng đã sớm trở nên mơ hồ. Thứ còn sót lại trong lòng nàng chẳng phải tình mẫu tử sâu nặng, mà chỉ là những ký ức về sự tủi nhục, khinh miệt và oán hận khi còn nhỏ.

Nàng không hiểu.

Tại sao Thiên Đạo lại để nàng trọng sinh?

Chẳng lẽ chỉ để nàng phải trải qua một lần nữa những tháng ngày bi thảm, nhục nhã ấy sao?

Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên trong đầu nàng, tựa như tiếng sấm rền giữa trời cao.

"Lâm Mộc Tuyết, ta là Thiên Đạo của thế giới này. Ta nhận thấy trật tự thế giới đã bị dị linh quấy nhiễu, khiến quỹ đạo vốn có xuất hiện sai lệch. Vì vậy, ta đặc biệt chọn ngươi để sửa chữa trật tự ấy. Hãy giết chết dị linh, đưa thế giới trở lại quỹ đạo vốn có!"

"Dị linh? Đó là ai?"

"Ta không biết.. Ngươi phải tự mình tìm ra!"

Lâm Mộc Tuyết khẽ nhíu mày.

Đến cả Thiên Đạo cũng không biết dị linh là ai, vậy nàng phải tìm người bằng cách nào?

"Vậy ta có thể nhận được lợi ích gì?"

"Ta sẽ ban cho ngươi ba lần quyền năng khống chế vạn vật, có thể sử dụng vào thời khắc then chốt. Sau khi giết chết dị linh, ta sẽ ban cho ngươi địa vị tối cao, trường tồn cùng thiên địa."

"Vâng."

Sau khi Lâm Mộc Tuyết đồng ý, giọng nói trong đầu nàng lập tức biến mất.

Ngay sau đó, cổ tay phải bỗng nóng rực. Nàng vội vén tay áo lên, chỉ thấy trên cổ tay xuất hiện ba vệt đỏ tươi, mơ hồ tỏa ra khí tức thần bí.

Nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, ba vệt đỏ ấy đã biến mất, tựa như chúng chưa từng tồn tại, chỉ để lại cảm giác nóng ran dưới da.

"Dị linh.."

Lâm Mộc Tuyết lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư.

Tuy nàng vẫn chưa biết dị linh là ai, nhưng việc cấp bách trước mắt không phải tìm kiếm một kẻ chưa rõ danh tính, mà là thoát khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt.

Nàng cần một cơ hội để gây dựng danh tiếng, một cơ hội đủ lớn để thay đổi vận mệnh hiện tại.

Nghĩ đến đây, nàng quay đầu nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, hàng mày nhíu chặt vì đau đớn. Chỉ trong chớp mắt, vẻ lạnh lùng trên mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng.

* * *

Ngày hôm sau, Lâm Mộc Tuyết đang sắc thuốc cho người phụ nữ thì lặng lẽ lấy ra một nhánh Ám Đằng nhặt được trong sân, cẩn thận bỏ vào bát thuốc.

Nàng dùng thìa khuấy nhẹ, khiến nhánh cây hòa lẫn vào nước thuốc, không để lại chút dấu vết khác thường nào.

Nhờ những kiến thức tích lũy từ kiếp trước, cuối cùng nàng cũng tìm được một loại độc dược thông thường nhưng rất khó bị phát hiện.

Một khi uống phải, độc sẽ khiến máu huyết ngưng trệ, không thể lưu thông bình thường. Nếu lượng độc đủ lớn, nạn nhân có thể mất mạng chỉ trong vòng một khắc.

Chú thích: Một khắc tương đương khoảng 15 phút.

Lâm Mộc Tuyết lạnh lùng nhìn người phụ nữ uống hết bát thuốc. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt bà bắt đầu biến đổi, cơ thể co giật dữ dội, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

Nàng chỉ đứng nhìn, không hề có ý định cứu giúp.

Cho đến khi người phụ nữ dần ngừng co giật, cơ thể hoàn toàn bất động, Lâm Mộc Tuyết mới thong thả bước tới.

Nàng cúi xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở.

Quả nhiên, người đã chết.

Lâm Mộc Tuyết hít sâu một hơi, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng bày ra vẻ kinh hoàng và đau đớn, vừa chạy ra ngoài vừa lớn tiếng kêu khóc:

"Ôi! Mẫu thân ta chết rồi! Mau đến đây! Mau cứu mẫu thân ta với!"

Chưa đầy một khắc sau, hai thị nữ đã vội vã chạy vào phòng.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ nằm bất động trên giường, sắc mặt cả hai lập tức trắng bệch.

Dù Uyển Nương chỉ là thiếp thất, bà vẫn là người của gia chủ, hơn nữa còn sinh được một đứa con gái. Nếu cái chết của bà bị điều tra ra vấn đề, những người hầu hạ bên cạnh chắc chắn khó tránh khỏi liên lụy.

Việc cấp bách nhất lúc này là nhanh chóng báo tin cho chủ nhân.

Một trong hai thị nữ vội vàng sai người đến chính viện bẩm báo, chỉ mong có thể xử lý chuyện này ổn thỏa, tránh để bản thân phải chịu phạt.

Khoảng một canh giờ sau, một người đàn ông có dáng vẻ giống quản gia xuất hiện.

"Đứa nào là con gái của Uyển Nương?"

Ông ta đưa mắt nhìn quanh, lạnh nhạt hỏi.

"Là đứa bé này ạ! Chu quản gia, ngài vất vả rồi, mời ngài ngồi xuống uống chén trà."

Một thị nữ lập tức đẩy Lâm Mộc Tuyết lên phía trước, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt.

"Không cần."

Chu quản gia phất tay, chẳng buồn để ý đến lời mời của nàng ta.

"Ta sẽ đưa đứa bé này vào nội viện, sau đó sắp xếp người dạy dỗ nó. Còn tang lễ của Uyển Nương, phiền các ngươi lo liệu cho chu toàn."

"Vâng, vâng! Đây vốn là bổn phận của chúng nô tỳ. Chu quản gia cứ yên tâm."

Thị nữ vội vàng cúi đầu đáp lời.

Lâm Mộc Tuyết ngoái đầu nhìn căn phòng lần cuối, sau đó nắm lấy tay Chu quản gia, ngoan ngoãn theo ông ta rời khỏi nơi từng khiến nàng sống không bằng chết.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn vương nét đau buồn, xen lẫn sợ hãi và bàng hoàng. Từ đầu đến cuối, không ai mảy may nghi ngờ đứa trẻ trông có vẻ yếu đuối ấy vừa chính tay giết chết mẫu thân mình.

Lâm Mộc Tuyết hiểu rõ, cơ hội của nàng cuối cùng cũng đã đến.

Để bù đắp cho cái chết của Uyển Nương, nhà họ Lâm sẽ dành cho nàng một suất tham gia Đại hội Nhạc Cầm. Đó chính là cơ hội nàng cần.

Nàng phải tận dụng cuộc thi này, tìm cho mình một bước đệm đủ tốt để thoát khỏi nơi kinh tởm ấy càng sớm càng tốt.

Nhà họ Lâm này, nàng đã chịu đủ rồi.

Còn có..

"Tạ huynh, chờ ta.."

Nghĩ đến người đàn ông tuấn tú từng nhiều lần liều mạng vì mình ở kiếp trước, khóe môi Lâm Mộc Tuyết khẽ cong lên.

Ánh mắt nàng thoáng trở nên dịu dàng, như thể đang nhớ lại một hồi ức vô cùng ngọt ngào.

"Kiếp trước, chàng đã yêu ta đến vậy. Nếu kiếp này có thể bắt đầu lại, có lẽ đây chính là cơ hội của chúng ta."

Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng đã có tính toán.

"Ta sẽ thử yêu chàng nhiều hơn một chút. Chàng nhất định sẽ rất hạnh phúc, đúng không?"

---Hết chương 5---​
 
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Chương 6: Cứu Nam Nhị​

​
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tu vi của Giang Yến đã từ Luyện Khí tầng hai tăng lên Luyện Khí tầng năm. Trong mật thất, hàng trăm lá linh phù hạ phẩm do chính tay y chế tạo được cất giữ gọn gàng, chất thành từng chồng trên bàn.

Sáng sớm, tại võ trường Giang gia.

Một thiếu niên mặc bạch bào tựa ánh trăng đột nhiên bật người lên cao. Y xoay mình linh hoạt giữa không trung, sau đó mượn lực đàn hồi từ những cọc gỗ để liên tiếp bật nhảy, khi lướt sang trái, lúc nghiêng người sang phải, rồi bất ngờ lùi về phía sau.

Thân pháp của y vô cùng nhanh nhẹn. Y dốc hết sức né tránh những mũi thương liên tiếp đâm tới từ bốn phía, cố gắng không để bản thân bị đánh trúng.

"Xoẹt!"

Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ vai phải.

Cuối cùng, dù đã cố gắng né tránh hết sức, Giang Yến vẫn không tránh được một thương. Cơ thể y mất thăng bằng giữa không trung, lập tức ngã xuống.

Ngay khi y sắp chạm đất, một bóng người áo xanh đã lao tới đỡ lấy, vững vàng giữ y trong vòng tay.

Tuy mũi thương dùng để tập luyện đã được tháo bỏ, chỉ còn lại phần cán dài, nhưng lực đạo của Liên Thanh Nguyệt vẫn rất mạnh. Một thương vừa rồi khiến toàn bộ cánh tay phải của Giang Yến tê rần, gần như mất hết cảm giác.

Liên Thanh Nguyệt cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng.

Chỉ trong nửa năm, tiểu đồ đệ của hắn đã thay đổi rất nhiều, từ một đứa trẻ non nớt dần trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú.

Y cao lên vài tấc, vóc dáng cũng trở nên thon gọn nhờ luyện tập thường xuyên. Dưới lớp y phục, những đường nét cơ bắp tuy chưa quá rõ ràng nhưng đã bắt đầu hiện ra. Khuôn mặt non nớt ngày trước cũng dần trở nên thanh tú, đường nét đầy đặn đã nhường chỗ cho chiếc cằm gọn gàng, làn da mịn màng cùng đôi mắt sáng tựa sao trời.

Đôi mắt ấy trong trẻo như thủy tinh, dường như không vương chút bụi trần. Chỉ cần nhìn vào thôi cũng dễ khiến người ta vô thức bị thu hút.

"Thả ta xuống mau!"

Nhận ra mình lại bị Liên Thanh Nguyệt ôm lấy, Giang Yến lập tức đỏ mặt vì tức giận. Y giãy giụa, vội vàng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn.

"Hôm nay con làm sao vậy?"

Liên Thanh Nguyệt không hề tức giận. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống đất, còn thuận tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên y phục của y.

Là sư phụ, hắn đương nhiên nhận ra tiểu đồ đệ hôm nay có điều bất thường.

Đây đã là lần thứ ba Giang Yến bị đâm trúng trong buổi tập sáng nay. Nếu là ngày thường, dù có sơ suất thì cùng lắm y cũng chỉ bị đánh trúng một lần. Hôm nay lại liên tiếp mắc lỗi, rõ ràng tâm trí đang đặt ở nơi khác.

"Hôm nay ta không được khỏe, tạm thời không luyện nữa."

Giang Yến bực bội đáp, giọng điệu có phần cáu kỉnh.

"Được."

Liên Thanh Nguyệt chăm chú nhìn y, nhưng Giang Yến lại cúi đầu, nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn khẽ nhíu mày.

Xem ra tiểu đồ đệ đang giấu hắn chuyện gì đó.

Giang Yến chẳng buồn để ý đến ánh mắt dò xét của sư phụ. Vừa trở về phòng, y đã ngã vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Chết tiệt, chỉ còn vài ngày nữa thôi!

Vài ngày nữa sẽ đến thời điểm nam phụ Tạ Vũ Thịnh gặp nạn.

Theo cốt truyện gốc, nữ chính sẽ xuất hiện đúng lúc để cứu hắn, nhờ đó hai người có cơ hội gặp gỡ và bắt đầu mối liên hệ định mệnh. Nếu y đến trước nữ chính một bước, cứu được Tạ Vũ Thịnh, chẳng phải có thể phá vỡ cuộc gặp gỡ ấy, đồng thời thay đổi hướng phát triển của cốt truyện sao?

Nghĩ đến đây, Giang Yến không khỏi cảm thấy phấn khích.

Đây là lần đầu tiên y chủ động can thiệp vào cốt truyện một cách có kế hoạch. Nói không hồi hộp thì chắc chắn là nói dối. Mấy ngày gần đây, y cứ bồn chồn mãi, làm gì cũng không tập trung được.

Nhưng điều khó nhất là chuyến đi này y phải tự mình thực hiện, tuyệt đối không thể để Liên Thanh Nguyệt biết.

Nếu không, một khi sư phụ phát hiện rồi quyết định đi cùng, rất có thể sẽ khiến cả nam phụ, nam thứ lẫn nữ chính xuất hiện trong cùng một tình huống. Đến lúc ấy, kế hoạch của y chẳng những không thành công mà còn có nguy cơ khiến cốt truyện rối tung lên.

Không được, lần này nhất định phải hành động độc lập.

Nghĩ đến cảnh bản thân có thể cứu được nam phụ trước nữ chính, Giang Yến lại không nhịn được cong khóe môi.

Chậc, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

May mắn thay, Liên Thanh Nguyệt sắp đột phá Trúc Cơ, hẳn sẽ phải bế quan một thời gian để ổn định cảnh giới. Nếu không có chuyện này, Giang Yến thật sự không biết phải tìm lý do gì để lặng lẽ rời đi.

Dù sao, suốt nửa năm qua, Liên Thanh Nguyệt gần như luôn ở bên cạnh y. Hai người cùng tu luyện, cùng luyện thân pháp, rất hiếm khi tách nhau ra. Muốn nhân lúc đối phương không chú ý mà chuồn đi, quả thực chẳng dễ dàng chút nào.

Đúng là tự chuốc việc vào thân.

Giang Yến thở dài, kéo chăn xuống, âm thầm tính toán thời gian.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi luyện tập, y giả vờ hỏi một câu như thể chỉ thuận miệng nhắc đến:

"Đúng rồi, sư phụ, khi nào người định Trúc Cơ?"

Thực ra, trong lòng y đã căng thẳng đến mức gần như nín thở. Hai tai dựng lên, chăm chú chờ câu trả lời, chỉ sợ bỏ lỡ dù là một chữ.

"Ngày mai."

Liên Thanh Nguyệt bình thản đáp, giọng điệu chẳng khác nào đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt đến Luyện Khí đại viên mãn, chỉ còn cách Trúc Cơ một bước cuối cùng. Hơn nữa, hắn đã có Trúc Cơ Đan trong tay. Loại đan dược này có thể giúp tăng xác suất đột phá lên khoảng ba thành, vì vậy hắn khá tự tin vào lần bế quan sắp tới.

"Vậy chúc sư phụ sớm Trúc Cơ thành công!"

Giang Yến lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn.

"Sau khi Trúc Cơ, người nhất định phải bế quan thêm một thời gian để củng cố tu vi đấy nhé!"

Vừa nhận được câu trả lời mình mong đợi, đôi mắt trong veo của y lập tức sáng lên, khóe môi cong thành một nụ cười rạng rỡ. Vẻ mặt ấy ngoan ngoãn đến mức chẳng ai có thể nhìn ra những tính toán đang diễn ra trong đầu y.

"Ừ, ta biết rồi."

Liên Thanh Nguyệt mỉm cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu tiểu đồ đệ.

Đứa trẻ này quả thực càng ngày càng đáng yêu.

Còn Giang Yến thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tốt lắm! Mọi chuyện đang đi đúng hướng.

* * *

"Một lọ Dưỡng Khí Đan, một lọ Bí Cốt Đan, năm mươi lá Hỏa Linh Phù hạ phẩm, một thanh Phi Ưng Kiếm nhị phẩm, một trăm viên linh thạch hạ phẩm.."

Giang Yến vừa lẩm nhẩm vừa kiểm tra lại hành lý cho chuyến đi sắp tới.

Để đề phòng bất trắc, y quyết định cất phần lớn số vật phẩm đã tích lũy vào túi trữ vật, tránh mang theo lỉnh kỉnh bên người.

Chiếc túi trữ vật này là quà Giang gia chủ tặng y khi y đột phá Luyện Khí tầng ba. Không gian bên trong khá rộng, ước chừng vài chục mét vuông, đủ để cất giữ một lượng lớn vật phẩm. Đối với tu sĩ, đây gần như là vật dụng không thể thiếu, vừa tiện lợi vừa hữu ích khi đi xa.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Giang Yến mới yên tâm cất túi trữ vật vào người.

Sáng sớm hôm ấy, y đã chủ động nói với Giang gia chủ rằng mình muốn ra ngoài đi dạo một mình, không cần người đi theo.

Có lẽ vì thời gian qua Giang Yến vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, tu vi đã tăng lên Luyện Khí tầng năm, nên Giang gia chủ cũng không quá lo lắng.

Dù sao, ở Lạc Tiên trấn, nơi chẳng có gia tộc tu tiên nào đủ mạnh để gây uy hiếp cho Giang gia, một thiếu niên có tu vi Luyện Khí tầng năm cũng không dễ gặp phải nguy hiểm lớn.

Thế nhưng, làm phụ thân thì vẫn khó tránh khỏi lo lắng cho con trai.

Trước khi để y rời đi, Giang gia chủ còn cẩn thận đưa cho y một lá Phòng Ngự Phù trung phẩm. Lá phù này có thể chống đỡ một đòn tấn công mạnh mẽ của tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở xuống, coi như thêm một lớp bảo đảm cho chuyến đi.

"Phụ thân, con đi đây!"

Giang Yến vui vẻ vẫy tay, trong lòng đã nóng lòng muốn lên đường tìm kiếm Tạ Vũ Thịnh.

Giang gia chủ nhìn theo bóng lưng con trai, chỉ dặn dò thêm vài câu rồi mới để y rời đi.

Ra khỏi Giang gia, Giang Yến lấy tấm bản đồ đã chuẩn bị từ trước, tìm đến bưu cục gần đó.

Bên trong bưu cục có không ít phi hành thú, phần lớn là yêu thú cấp một đã được thuần hóa, thực lực tương đương tu sĩ Luyện Khí tầng hai. Để tránh chúng bất ngờ tấn công người qua đường, miệng mỗi con đều được bịt bằng một tấm vải dày.

Nha dịch phụ trách bưu cục vừa nhìn thấy Giang Yến đã nhận ra ngay thân phận thiếu gia Giang gia. Hắn lập tức tiến lên chào hỏi niềm nở, thái độ vô cùng cung kính.

Sau một hồi chọn lựa, Giang Yến thuê một con Hỏa Diễm Ưng với giá mười viên linh thạch hạ phẩm, sau đó nhanh nhẹn trèo lên lưng nó.

Lưng Hỏa Diễm Ưng rộng rãi, ngồi lên cũng khá thoải mái. Khi nó dang rộng đôi cánh, thân hình lập tức vút lên không trung, cuốn theo từng luồng gió mạnh quất vào mặt Giang Yến, khiến vạt áo của y phần phật bay.

Y cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Núi non trùng điệp nối tiếp nhau, những dãy núi vốn cao lớn giờ đây cũng trở nên nhỏ bé dưới chân. Tầm mắt trải rộng, tựa như chỉ cần đứng ở nơi này, y đã có thể thu hết cảnh sắc của cả vùng núi vào trong mắt.

Giang Yến không khỏi cảm thấy khoan khoái.

Đúng là tu tiên có khác. Đi xa mà được bay trên trời thế này, đúng là tiện hơn đi xe khách không biết bao nhiêu lần.

Sau khoảng một canh giờ phi hành, Giang Yến cuối cùng cũng tìm thấy ngôi làng nơi Tạ Vũ Thịnh đang ở - thôn Phi Yến.

Ngôi làng được đặt tên theo một tảng đá nặng hàng tấn nằm ngay cổng làng, vì thế rất dễ nhận ra. Giang Yến điều khiển Hỏa Diễm Ưng nhanh chóng hạ độ cao. Con ưng bổ nhào xuống với tốc độ cực nhanh, khiến y có cảm giác như mình đang rơi tự do. Đến khi sắp chạm đất, nó mới đập mạnh đôi cánh, đưa y đáp xuống một khu rừng rậm rạp cách thôn không xa.

Giang Yến lấy bản đồ ra, cẩn thận đối chiếu vị trí.

Chắc là chỗ này rồi.

Khu rừng trước mắt vô cùng rộng lớn. Những cây cổ thụ cao chọc trời đan xen cành lá, che khuất gần như toàn bộ ánh sáng. Mặt trời chỉ có thể len qua những khe hở giữa các tán cây, để lại vài vệt sáng lờ mờ trên mặt đất. Cả khu rừng vì thế mà mang vẻ âm u, tĩnh mịch.

Sau khi đối chiếu từng chi tiết trong sách và xác định đúng phương hướng, Giang Yến lập tức tiến sâu vào rừng.

Dưới chân là con đường phủ đầy cành cây gãy và lá khô. Vì ánh nắng khó lọt xuống, mặt đất luôn trong tình trạng ẩm ướt, giẫm lên có cảm giác vừa lạnh vừa trơn.

Nhưng chút khó chịu ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Giang Yến.

Y liên tục bật nhảy giữa những cành cây, mượn lực từ thân cây để lao về phía trước. Nhờ sức bật của đôi chân cùng tốc độ đã được rèn luyện suốt nửa năm qua, y di chuyển nhanh như một con chim giữa rừng sâu.

Chưa đầy mười lăm phút sau, y đã đến được nơi sâu nhất trong khu rừng, trước mặt là một đầm nước đen ngòm.

"Đến rồi."

Giang Yến dừng lại, đưa mắt quan sát xung quanh.

Theo nội dung trong sách, Tạ Vũ Thịnh vốn thường xuyên vào rừng săn bắn như mọi ngày. Nào ngờ, trong một lần đi săn, hắn bất ngờ chạm trán một con yêu lang bên cạnh đầm nước sâu trong rừng.

Tuy sở hữu tư chất xuất chúng, lại mang Hỏa Đơn Linh Căn cực kỳ hiếm có, nhưng khi ấy Tạ Vũ Thịnh vẫn chỉ là một thợ săn bình thường, chưa từng tu luyện, trong cơ thể cũng không có chút linh lực nào.

Đối mặt với yêu lang hung dữ, hắn chỉ có thể dựa vào cung tên thông thường để chống trả. Dù thân thủ nhanh nhẹn, tình thế lúc đó vẫn vô cùng nguy hiểm.

Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Mộc Tuyết vừa vào rừng tu luyện đã nghe thấy tiếng giao chiến, lập tức chạy đến ứng cứu. Hai người liên thủ đánh bại yêu lang, từ đó kết thành tình nghĩa sống chết có nhau.

Để báo đáp ân cứu mạng, Tạ Vũ Thịnh đã tặng Lâm Mộc Tuyết một miếng ngọc bội khắc hoa văn vân mây, vốn là di vật tổ tiên truyền lại. Ban đầu, nữ chính còn giả vờ từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

Sau này, trong một lần vô tình bị thương, máu của nàng nhỏ lên miếng ngọc bội, vô tình kích hoạt bảo vật ẩn giấu bên trong.

Hóa ra, miếng ngọc bội tưởng chừng bình thường ấy lại là một món chí bảo khiến ngay cả Kim Đan Chân Nhân cũng phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán - Không Gian Giới Tử!

Không Gian Giới Tử không chỉ là một món bảo vật chứa đồ cao cấp, mà còn sở hữu không gian rộng lớn, có thể chứa cả sinh vật sống và tự hình thành một hệ sinh thái riêng. Bên trong còn có linh tuyền cùng linh điền màu mỡ, đủ để trở thành cơ duyên cực lớn giúp nữ chính phát triển trong giai đoạn đầu và giữa truyện.

Mà Tạ Vũ Thịnh, người đã tặng bảo vật ấy cho nàng, từ đầu đến cuối lại chẳng hề hay biết giá trị thực sự của nó.

"Chậc."

Nghĩ đến tình tiết này, Giang Yến không khỏi lắc đầu.

Đúng là cơ duyên trời ban cho nữ chính. Người ta chỉ tiện tay tặng một miếng ngọc bội, kết quả lại đưa luôn cả một kho báu vào tay nàng.

Y càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Lần này mình đến trước một bước, xem nữ chính còn lấy Không Gian Giới Tử bằng cách nào.

Nghĩ đến cảnh cơ duyên vốn thuộc về Lâm Mộc Tuyết bị mình phá hỏng, khóe môi Giang Yến không khỏi cong lên đầy vẻ đắc ý.

Y thật sự rất mong chờ.

Sau đó, Giang Yến nhảy lên một cành cây cao gần đó, thong thả ngồi xuống. Hai chân y đung đưa giữa không trung, dáng vẻ nhàn nhã như thể đang ngồi ngắm cảnh chứ không phải chờ một trận chiến sắp xảy ra.

Chẳng bao lâu sau, một tiếng sói tru đột nhiên vang lên từ phía xa.

Nụ cười trên mặt Giang Yến lập tức cứng đờ.

Đến rồi!

"Cẩn thận!"

Vừa nhìn thấy một bóng đen to lớn lao tới với tốc độ kinh người, Giang Yến lập tức bật dậy, tung người nhảy xuống, đáp thẳng lên đầu con yêu lang đang lao đi.

Con yêu lang này lớn gấp ba lần một con sói bình thường. Những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô khỏi mõm, dài chẳng khác nào lưỡi dao. Bộ lông trên người dựng đứng, cứng như gai thép, khiến nó trông chẳng khác nào một khối sắt phủ đầy mũi nhọn.

Chỉ cần sơ ý chạm phải, e rằng người ta sẽ bị đâm đến đầy mình thương tích.

Gần như cùng lúc Giang Yến ra tay, Tạ Vũ Thịnh đã phản ứng.

Hắn nhanh chóng nhảy sang bên trái, tránh được cú vồ của yêu lang. Ngay sau đó, hắn giơ chiếc nỏ cải tiến trên cánh tay lên, nhắm thẳng vào con yêu lang đang chồm lên giữa không trung rồi bóp cò.

Cùng thời điểm ấy, Giang Yến cũng vung tay ném ra một lá Hỏa Linh Phù hạ phẩm.

Một tiếng xé gió vang lên.

Mũi tên và linh phù gần như đồng thời đánh trúng ngực yêu lang!

Nhanh thật!

Giang Yến thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy mũi tên lao đi nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp.

Đó rõ ràng chỉ là một chiếc nỏ tay bình thường, vậy mà tốc độ bắn lại chẳng hề thua kém linh phù y vừa ném ra. Động tác của Tạ Vũ Thịnh cũng vô cùng dứt khoát, từ né tránh đến phản kích đều liền mạch, không có lấy một động tác thừa.

Khả năng bật nhảy, tốc độ phản ứng và độ chính xác khi ngắm bắn đều vượt xa người thường.

Thật khó tin một người như vậy vẫn chưa bước chân vào con đường tu luyện, mà chỉ là một thợ săn bình thường!

"Ầm!"

Một tiếng nổ vang dội làm chấn động cả khu rừng. Đám chim chóc đang đậu trên cành cây đồng loạt hoảng sợ bay tán loạn.

Giang Yến lập tức túm lấy cánh tay Tạ Vũ Thịnh, kéo hắn lùi nhanh về phía sau để tránh dư chấn của Hỏa Linh Phù.

Làn khói dày đặc từ từ tan đi.

Thân hình khổng lồ của yêu lang đổ sầm xuống đất. Bộ lông vốn dựng đứng giờ đã bị đốt cháy đen, nhiều chỗ cháy xém đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Máu đỏ thẫm trào ra, thấm xuống lớp đất ẩm bên dưới.

Con yêu lang đã chết, không còn chút hơi thở nào.

Một đòn kết liễu!

Giang Yến không hề cảm thấy bất ngờ trước kết quả này. Dù sao, hiện tại y đã là tu sĩ Luyện Khí tầng năm, trong khi con yêu lang trước mặt chỉ là một con lang vương bị yêu hóa, thực lực nhiều nhất cũng chỉ tương đương Luyện Khí tầng một.

Khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Nó thậm chí còn chưa kịp triệu tập bầy sói đã bị giết ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, ánh mắt Giang Yến nhanh chóng dừng lại trên mũi tên đang cắm sâu vào ngực trái của yêu lang, vị trí gần như chí mạng.

Y không khỏi âm thầm tặc lưỡi.

Xem ra, ngay cả khi không có mình xuất hiện, Tạ Vũ Thịnh vẫn có khả năng giết chết con yêu lang này. Có điều, quá trình ấy chắc chắn sẽ gian nan hơn nhiều, thậm chí còn có thể bị thương nặng.

Một thợ săn chưa từng tu luyện mà có thể giữ được sự bình tĩnh và độ chính xác như vậy khi đối mặt với yêu thú, quả nhiên không hổ danh nam phụ quan trọng của nguyên tác.

Giang Yến càng nhìn càng thấy hứng thú.

Y quay đầu định quan sát kỹ người vừa phối hợp với mình, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt đối phương, cả người lập tức sững sờ.

Đối phương rất cao, ước chừng cao hơn y cả một cái đầu. Dáng người thẳng tắp, làn da trắng như ngọc, từng đường nét trên cơ thể đều cân đối đến mức khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ ngọc quý.

Bộ y phục vải thô đơn giản không thể che giấu vóc dáng rắn rỏi cùng những đường nét cơ bắp săn chắc của hắn.

Mái tóc đen dài như mực được buộc cao bằng một chiếc trâm gỗ mộc mạc, để lộ khuôn mặt tuấn tú đến mức khó tin.

Đường nét lông mày và đôi mắt sắc sảo, đuôi mắt hơi cong. Dưới hàng mi dài là đôi mắt đen thẳm, tựa như chứa đựng cả một bầu trời sao. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, kết hợp với đường quai hàm hoàn hảo tạo nên một khuôn mặt gần như không có điểm nào để chê.

Giang Yến ngơ ngác nhìn hắn, bất giác hít sâu một hơi.

Đẹp trai quá!

Trong khoảnh khắc ấy, y gần như quên mất mình vừa trải qua một trận chiến.

Trời đất ơi, đây chính là gương mặt trong mơ của mình!

Từ trước đến nay, Giang Yến chưa từng gặp ai có ngoại hình hoàn mỹ đến mức này. Nhìn từ xa đã đủ nổi bật, đến khi đứng gần mới càng thấy sức sát thương của nhan sắc ấy đáng sợ đến nhường nào.

Thêm một chút thì dư thừa, bớt một chút lại không đủ. Mọi đường nét đều vừa vặn đến mức khiến người ta cảm thấy gương mặt này dường như không thuộc về người phàm.

Không ổn rồi. Mình phải bình tĩnh!

Giang Yến âm thầm tự nhắc nhở bản thân.

Chỉ là đẹp trai thôi mà. Có gì ghê gớm đâu..

Nhưng ánh mắt y vẫn không nghe lời, cứ dán chặt lên mặt đối phương.

"Tiểu bằng hữu, đa tạ ngươi đã ra tay tương trợ."

Tạ Vũ Thịnh nhìn thiếu niên trước mặt đang ngẩn người, khẽ mở lời.

Giọng nói của hắn trong trẻo, dễ nghe như tiếng ngọc lưu ly chạm vào nhau. Khóe môi hơi cong lên, nở một nụ cười nhã nhặn.

Nụ cười ấy khiến Giang Yến càng thêm choáng váng.

"À.. Không, không có gì!"

Y vội vàng xua tay, đầu lưỡi bỗng trở nên vụng về. Sau đó, y còn giả vờ ho khan hai tiếng để che giấu sự thất thố của mình.

Khụ khụ!

Bình tĩnh, Giang Yến! Mày là người từng trải qua xã hội hiện đại, chẳng lẽ lại không có chút sức chống đỡ nào trước một anh đẹp trai sao?

Đáng tiếc, thực tế đã chứng minh rằng y hoàn toàn không có.

Là một người biết tự kiềm chế, Giang Yến vốn cho rằng mình ít nhất cũng có thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Ai ngờ, đến khi tận mắt nhìn thấy Tạ Vũ Thịnh, chút bình tĩnh ấy lập tức bay biến sạch sẽ.

Thật mất mặt. May mà người ta không biết mình đang nghĩ gì.

Tạ Vũ Thịnh nhìn thiếu niên trước mặt, thấy y vừa rồi còn ngẩn ngơ, giờ lại cố làm ra vẻ bình tĩnh, ngay cả vành tai cũng đã đỏ lên.

Hắn âm thầm bật cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

"Ta tên Tạ Vũ Thịnh. Không biết nên xưng hô với ngươi thế nào?"

"Giang Yến."

Thiếu niên vừa rồi còn ngơ ngác lập tức thu lại biểu cảm, hơi nâng cằm, cố gắng thể hiện vẻ lạnh nhạt. Y chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ, không thừa một lời.

Đúng rồi, cứ thế này mới được!

Giang Yến âm thầm cổ vũ bản thân.

Trong nguyên tác, nam phụ có ấn tượng tốt với nữ chính ngay từ lần đầu gặp mặt. Mình không cần phải cố tỏ ra thân thiết. Cứ giữ vẻ lạnh lùng một chút, biết đâu lại khiến người ta nhớ lâu hơn.

Tạ Vũ Thịnh nhìn dáng vẻ cố tỏ ra điềm tĩnh của thiếu niên, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.

Đôi mắt hắn cong lên, ánh nhìn sáng ngời, dường như tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Tiểu thiếu gia này thú vị thật.

Chỉ nhìn qua cũng biết đối phương được nuông chiều từ nhỏ, trên người toát ra vẻ kiêu kỳ của con cháu thế gia. Thế nhưng, vẻ mặt cố gắng tỏ ra lạnh lùng kia lại chẳng có bao nhiêu sức uy hiếp, ngược lại còn khiến người ta muốn trêu chọc thêm vài câu.

"Giang thiếu gia đã cứu mạng ta. Ta thật sự không biết phải báo đáp ân tình này thế nào.."

Giang Yến nghe vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn.

Đến rồi!

Theo cốt truyện gốc, tiếp theo Tạ Vũ Thịnh sẽ lấy miếng ngọc bội khắc vân mây do tổ tiên truyền lại để cảm tạ ân cứu mạng.

Lần này thì khác nhé.

Giang Yến âm thầm đắc ý.

Ta sẽ không giống nữ chính, nhận lấy bảo vật của huynh rồi vô tình kích hoạt nó sau này. Không Gian Giới Tử quý giá như vậy, tốt nhất vẫn nên để chính chủ nhân của nó giữ lấy.

Y đã quyết định. Nếu Tạ Vũ Thịnh thật sự định tặng ngọc bội, y nhất định phải nghĩ cách để hắn giữ lại bảo vật của mình.

Đúng lúc Giang Yến đang âm thầm tính toán, Tạ Vũ Thịnh bỗng bước lại gần.

"Đáng tiếc, ta chẳng có thứ gì quý giá để báo đáp ngươi.."

Hắn hơi cúi người, ghé sát bên tai Giang Yến. Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai khiến thiếu niên bất giác cứng đờ.

Sau đó, giọng nói mang theo ý cười của Tạ Vũ Thịnh chậm rãi vang lên:

"Hay là.. Ta lấy thân báo đáp ngươi nhé?"

---Hết chương 6---​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back