86 ❤︎ Bài viết: 63 Tìm chủ đề
Đọc: 29 Tìm: 1
20261108-131017-73286c2a61.png


Tên truyện: Đà Lạt nơi bắt đầu!

* * *

Có những cuộc gặp gỡ không được lên kế hoạch trước, nó đến một cách vô tình giữa những sự bận rộn của cuộc đời, và một khi đã xuất hiện thì sẽ thay đổi cả hành trình của hai con người.

Với Lan Thạch, khoảnh khắc định mệnh ấy bắt đầu tại sân bay, trong một buổi chiều cuối thu đầy bồn chồn.

Một ngày vội vã chuẩn bị lên máy bay đi công tác, tại sân bay tiếng loa liên tục thông báo chuyến bay đến Đà Lạt bị trễ hơn hai tiếng.

Lan Thạch ôm chặt tập hồ sơ dự án, tâm trạng thấp thỏm, cô phải thực hiện chuyến công tác dài một tháng theo yêu cầu của công ty.

Giữa không gian ồn ào của sân bay, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh cô: "Ly cà phê của em bị đổ ra va li rồi."

Lan Thạch ngước lên, trước mắt là Minh Hoàng

– chàng trai phong trần nhưng vô cùng lịch lãm, mái tóc nâu cắt gọn gàng, đôi mắt nâu sâu thẳm.

Cô ngẩn ngơ nhìn anh hơn mười giây, từ nhỏ cô vốn dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài dịu dàng của người khác.

Hai người cùng nhau lau sạch vết cà phê trên va li của Lan Thạch, rồi bắt đầu trò chuyện.

- Tôi ngồi đây được không?

- Lan Thach vội đẩy vali qua một bên và lịch sự mời anh ngồi xuống ghế

Rồi cả hai bắt đầu những câu xả giao đơn giản từ lúc ngồi chờ cho đến lên sân bay.

Sau cuộc trò chuyện dài vài tiếng thì cả hai thấy đối phương rất hợp tính với nhau như những người bạn tri kỉ vậy, nói mọi chuyện trên trời dưới đất thấy thú vị,

Và Lan Thạch cũng biết thì ra Minh Hoàng cũng bay đến Đà Lạt, gia đình anh sinh sống tại thành phố này.

May mắn thay, họ được ngồi cạnh nhau trên chuyến bay, cuộc hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn nhờ những câu chuyện chia sẻ

Sau khi hạ cánh, họ tạm biệt nhau tại cổng sân bay, Lan Thạch tưởng đây chỉ là cuộc gặp thoáng qua vui vẻ chào tạm biệt nhau ai đi đường nấy, không ngờ duyên phận còn tiếp tục nối dài.

* * *

Sự Tái ngộ tại đám cưới người bạn chung

Nửa năm sau, Lan Thạch nhận được thiệp mời đám cưới từ người bạn thân học đại học tên Lâm

Khi bước vào sảnh tiệc, cô bất ngờ nhìn thấy Minh Hoàng, cô ngớ ngẩn nhìn không biết có phải anh không? Hóa ra chú rể là người bạn chung của cả hai.

Đang mãi suy nghĩ thì Lâm đến vỗ vai của Lan Thạch "cậu nhìn gì thế

- cậu có quen biết với Minh Hoàng sao?

- Nó là bạn cùng công ty thiết kế với tớ nó rất giỏi trai một của gia đình có điều kiện hơi khó tính nhưng mà hơn 30 rồi chưa mảnh tình" bạn bè nói nó gay "nó thừa nhận nó bị vậy

Khi nghe Lâm nói Hoàng Minh là gay tôi sựng người vài phút rồi trả lời Lâm

- Nữa năm trước Thạch lên đây công tác tình cờ gặp anh ấy trên sân bay nên có trò chuyện xả giao với nhau chứ cũng không thân

- Lâm Oh vậy hả có duyên vậy

- Tôi cười cho qua, thôi cậu đi tiếp khách đi tớ tìm bàn ngồi đây

- Ừ vậy cậu tìm chỗ đi tớ bận xíu sau cưới nói chuyện sau nhé!

Từ lần gặp tại sân bay, Lan Thạch đã giữ trong lòng tình cảm thầm lặng dành cho anh, cô chủ động đến chào anh trước và tìm cách trò chuyện với Minh Hoàng suốt buổi tiệc.

Sau * tiệc kết thúc cả hai bắt đầu trao phương thức liên lạc với nhau nhiều hơn và cũng nói chuyện với nhau thường xuyên mỗi đêm đi làm về.

Thi thoảng anh đi công tác sẽ đến nơi tôi làm việc thăm tôi

Nếu tôi đi công tác Đà Lạt vì dự án thì cả hai lại đi chơi cafe

Minh Hoàng luôn tỏ ra quan tâm tới tôi và chu đáo ân cần

Nhưng chưa bao giờ nói thích cô hay nói cô làm bạn gái anh

Cô không tin lắm anh ấy là gay từ miệng của Lâm

Những người bạn chung của Lâm và Thạch làm chung công ty với Hoàng Minh lần lượt nhắc nhở cô, giọng đầy lo lắng:" Thạch ơi, mọi người đều nói Minh Hoàng là người đồng tính đấy.

Cậu đừng có thích anh ấy đó cuối cùng chỉ có mình cậu tổn thương thôi. "

Nhiều cô gái công ty chung với Lâm cũng bị tổn thương khi nghe Minh Hoàng nói anh ấy là gay bọn tôi không muốn cậu lại là nạn nhân tiếp theo, cậu đừng để vẻ ngoài của Minh Hoàng làm rung động

Lan Thạch cười gượng, lòng trĩu nặng:" Tôi cứ nghĩ những lần anh ấy quan tâm tôi là thật lòng.. "

" Anh ấy vốn lịch sự với tất cả mọi người, đó chỉ là tính cách của anh ấy chứ không phải tình cảm ", Hà bạn chung đại học cùng công ty với Lâm thở dài khuyên tôi

Lời cảnh báo ấy như gáo nước lạnh dội vào trái tim Lan Thạch, cô buộc phải vỡ mộng, chôn sâu mối tình đơn phương chưa kịp nở rộ xuống đáy lòng, tự nhủ mình phải dừng lại trước khi tổn thương sâu hơn.

* * *

Đe dọa và sự chia ly- Sóng gió chưa dừng lại.

Nguyệt người được sắp đặt làm vợ của Minh Hoàng vô tình biết đến sự tồn tại của Lan Thạch, nỗi ghen tuông bùng nổ.

Cô tìm đến gặp Lan Thạch, tay ôm bụng, giọng nói gắt gỏng:

Hẹn Lan Thạch đến quán cafe nói chuyện

- Chào chị tôi là Nguyệt vợ sắp cưới của Minh Hoàng tôi cũng đã có thai con của anh ấy, chúng tôi sắp làm đám cưới

Tôi hy vọng chị đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình chúng tôi.

- Lan Thạch ngạc nhiên tay run tim đập nhưng vẫn trả lời bình tĩnh:" Tôi và anh ấy chỉ là bạn, tôi không có ý định xen vào cuộc hôn nhân của hai người. "

" Bạn? Không ai tin đâu ", Nguyệt nâng giọng," Tôi đang mang thai, nếu cô tiếp tục gần gũi anh ấy, tôi sẽ khiến cả hai gia đình Minh Hoàng đều biết, tất cả sẽ đổ vỡ hết.

- Cô yên tâm Minh Hoàng chưa bao giờ nói thích hay yêu tôi. Và chúng tôi ngoài tình bạn đơn thuần chưa bao giờ đi xa hơn.

Tôi sẽ không liên lạc anh ấy nữa để không khiến cô và gia đình hiểu lầm

- Hy vọng chị nói được làm được, chào chị.

* * *

Phần 2:

Sự thất vọng của Lan Thạch:

Vừa thấy thất vọng về sự lừa dối của Minh Hoàng nói mình là gay với mọi người, bây giờ loài ra một cô vợ sắp cưới và anh cũng sắp làm bố đứa trẻ

Lan Thạch cười chua xót và cũng

Sợ hãi vì không muốn trở thành người phá hủy hạnh phúc của người khác,

Lan Thạch buộc phải đưa ra lựa chọn đau lòng: Cô cắt đứt toàn bộ liên lạc, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Minh Hoàng, không còn dám giữ liên lạc hay làm bạn với anh nữa.

* * *

Ba năm chờ đợi và cuộc tái ngộ tại quán cà phê kỷ niệm

Ba năm trôi qua nhanh chóng. Lan Thạch nhận nhiệm vụ công tác trở lại Đà Lạt

Mỗi khi đến đây công tác mỗi buổi chiều Lan Thạch hay ghé vào quán cà phê nơi hai người từng ngồi nói chuyện năm ấy.

Không ngờ Minh Hoàng đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, đang thảo luận công việc với đối tác.

Lan Thạch lập tức cúi đầu, định quay lưng né tránh trước khi anh nhìn thấy mình, nhưng ánh mắt Minh Hoàng đã bắt kịp bóng dáng quen thuộc.

Anh nhanh chóng chào tạm biệt đối tác, bước nhanh đến và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lan Thạch để giữ cô lại, giọng nói trầm ấm đầy nỗi nhớ:

"Thạch, là em, xin em đừng đi,

Đừng đi nữa, ba năm qua tôi đã tìm em rất lâu, tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."

Lan Thạch đứng cứng ngắc, giọng run rẩy: "Tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc từ ba năm trước rồi.."

"Không có gì kết thúc cả, em hãy ngồi xuống, tôi sẽ giải thích hết mọi sự thật mà em chưa biết", Minh Hoàng kéo ghế mời Lan Thạch ngồi.

Trong cuộc trò chuyện dài tại quán cà phê, Minh Hoàng giải thích hết mọi sự thật ba năm trước

Sau khi không liên lạc được với Lan Thạch một cách bất ngờ và sau đó anh cũng nghe Nguyệt kể đi tìm cô thì anh mới hiểu vì sao cô lại né tránh anh.

Anh từ tốn nhấp ngụm cafe nguội lạnh nói tiếp:

Nguyệt mang thai với bạn trai cũ của cô ấy nhưng bạn trai cô ấy lại bỏ trốn với người khác qua nước ngoài chung sống

Chính vì vậy nên cô ấy đến tìm anh, cô ấy biết mọi người đều nhầm tưởng tôi là người đồng tính nên đã đến cầu xin tôi đồng ý kết hôn giả, để đứa con trên danh nghĩa có người cha và tránh sự chỉ trích từ gia đình.

Hai gia đình vốn cũng là thân thương gia đình anh lúc trước gặp khó khăn sắp phá sản gia đình Nguyệt ra tay giúp đỡ

Cho nên anh mới vì cái ơn đó mà đồng ý giúp cô ấy sẽ làm đám cưới để con cô ấy có một người cha.

Anh đồng ý giúp đỡ Nguyệt vì lòng trắc ẩn, và anh cũng chưa từng rung động hay yêu ai, anh nghĩ mình bị gay. Tình cờ gặp em tại sân bay, anh dần nhận ra anh có chút rung động

Khi nói chuyện với em nhưng chỉ thoáng qua đến khi tôi gặp lại em

Một lần nữa ở buổi tiệc cưới của Lâm thì bắt đầu tình cảm chân thành của mình dành cho em bắt đầu lớn dần theo thời gian

Lan Thạch mở to mắt ngạc nhiên: "Vậy tất cả những lời đồn về anh là đồng tính đều là sai?"

"Đúng vậy", Minh Hoàng nhìn thẳng vào mắt cô, "Tôi đã thú nhận toàn bộ sự thật với gia đình, kiên quyết hủy bỏ cuộc hôn nhân giả với Nguyệt rồi đi tìm em.

Nhưng em đã nhờ người bạn thân giấu kín địa chỉ, khiến tôi đành bất lực suốt ba năm qua."

Lan Thạch nghẹn ngào, nước mắt rơi dài trên má: "Tôi.. Tôi sợ mình sẽ phá hủy cuộc sống của người khác, nên tôi buộc phải rời đi."

Minh Hoàng nắm chặt tay cô, giọng đầy chân thành: "Tôi đã luôn yêu em từ lần đầu gặp tại sân bay, tất cả sự lịch sự, sự quan tâm đều xuất phát từ tình cảm thật lòng và những tháng ngày em công tác ở Đà Lạt những cuộc đi chơi chúng ta bên nhau

Anh chưa dám thổ lộ tình cảm với em vì anh còn phía gia đình, nên cần chút thời gian không ngờ em lại im lặng cắt hết liên lạc như vậy

Lam Thạch à!

Hãy cho tôi một cơ hội, để tôi bù đắp cho em những năm tháng em phải đơn độc gánh chịu nỗi đau đơn phương." Có được không?

Cô ngậm ngùi cắn môi dưới cúi cùng cũng động lòng với anh thêm lần nữa

Lan Thạch ngồi im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ nhàng đáp lại tình cảm của Minh Hoàng.

Anh ôm cô thầm cảm ơn đã cho anh gặp lại cô lần nữa

Ba năm chia ly, bao hiểu lầm và nỗi đau đã được tháo gỡ hoàn toàn.

* * *

Một năm sau, tại nơi thành phố Đà Lạt nơi mà có nhiều kỷ niệm với cả hai cũng có bao hiểu lầm được hóa giải tuy xa cách vài năm nhưng định mệnh lại cho cả hai thêm một cơ hội hàn gắn lại

Minh Hoàng quỳ xuống cầu hôn Lan Thạch"đồng ý làm cô dâu của Thành phố Đà Lạt thơ mộng này em nhé!

Lan Thạch cười hạnh phúc, đưa tay ra cho anh đeo chiếc nhẫn sáng chói vào tay.

Anh ôm hôn cô một nụ hôn sâu và bao cảm xúc dâng trào

Mối tình tưởng đã chấm dứt từ lâu cuối cùng đã có cái kết viên mãn, hai người hứa sẽ giữ lấy nhau để cùng đi qua vô số mùa thu tiếp theo.

Những năm tháng chia ly, những nỗi đau âm thầm và bao hiểu lầm từng tưởng không thể hóa giải giờ đây trở thành những kỷ niệm đáng giá, nhắc nhở họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Lan Thạch và Minh Hoàng hứa sẽ giữ lấy nhau, cùng nhau đón nhận vô số mùa thu Đà Lạt tiếp theo, xây dựng một tổ ấm tràn ngập yêu thương giữa thành phố ngàn hoa yên bình. Những gì họ bỏ lỡ mấy năm giờ sẽ bù đắp lại tất cả. / END
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back