Trình Mỹ Ân

Kẻ mộng mơ đi lạc
2,290 ❤︎ Bài viết: 3207 Tìm chủ đề
Đọc: 95 Tìm: 0
Thay vì mông lung không biết có phải mình đang bị mắc tâm lý nạn nhân hay không thì Miêu đi tìm hiểu một chút thông qua hỏi con gemini (cơ mà gemini có thể sai nên k biết diễn đàn mình có nhà tâm lý học nào giải đáp thắc mắc giúp Miêu k ta)

Thì câu trả lời gemini đưa ra là như này:

"

Tâm lý nạn nhân (Victorian mentality hay Victim mentality) là một trạng thái tâm lý hoặc mô hình nhận thức mà trong đó, một người luôn tự coi mình là nạn nhân trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi họ hoàn toàn có khả năng kiểm soát, thay đổi hoặc không phải là đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực thực sự.

Người mang tâm lý này thường tin rằng những điều tồi tệ liên tục xảy ra với họ chỉ vì" cuộc đời không công bằng "," người khác luôn chống lại mình "hoặc họ" không gặp may ".

"

Vậy dấu hiệu nhận biết là gì?

1. Đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác

Luôn tìm một đối tượng bên ngoài (bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, số phận, thời tiết.) để gán trách nhiệm cho những thất bại hay khó khăn của bản thân.

2. Tránh né trách nhiệm

Thường xuyên dùng các câu như "Đâu phải lỗi của tôi", "Tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác", hoặc "Dù tôi có cố gắng thế nào thì kết quả vẫn thế thôi".

3. Tư duy tiêu cực và bất lực

Họ cảm thấy mình hoàn toàn không có sức mạnh để thay đổi cục diện, từ đó từ bỏ mọi nỗ lực cải thiện cuộc sống.

4. Nhạy cảm quá mức với lời góp ý

Thường coi những góp ý mang tính xây dựng là sự tấn công cá nhân, từ đó dựng lên bức tường phòng thủ hoặc đóng vai người bị tổn thương.

5. Tìm kiếm sự chú ý và thương hại

Muốn người khác công nhận sự thiệt thòi hoặc nỗi đau của mình để nhận về sự đồng cảm, che chở mà không cần phải hành động để tự giúp mình.

Nghía qua một chút nguyên nhân dẫn đến điều này

Tâm lý này không tự nhiên sinh ra, mà thường hình thành từ các yếu tố trải nghiệm trong quá khứ:

1.

Tổn thương quá khứ (Trauma): Từng trải qua việc bị lạm dụng, bắt nạt, phản bội hoặc phải sống trong môi trường mà bản thân thực sự bị áp bức trong thời gian dài (như tuổi thơ bị bạo hành).

2.

Mô hình học tập từ môi trường (Learned behavior): Lớn lên trong gia đình có cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng thường xuyên đóng vai nạn nhân, than vãn hoặc trốn tránh trách nhiệm.

3.

Cơ chế phòng vệ tâm lý (Defense Mechanism): Đổ lỗi cho người khác giúp bảo vệ cái tôi (ego) khỏi cảm giác thất bại, xấu hổ hoặc cảm giác mình yếu kém.

4.

Được "phần thưởng" từ việc làm nạn nhân: Khi đóng vai nạn nhân, họ nhận được sự chú ý, lòng tốt hoặc tránh khỏi nghĩa vụ/áp lực công việc. Lợi ích vô thức này (secondary gain) khiến họ vô tình duy trì trạng thái đó.

Gemini cũng đưa ra cách phân biệt giữa nạn nhân thật và tâm lý nạn nhân như sau:

1. Về bản chất

Nạn nhân thật trải qua một sự kiện hoặc hành vi gây hại thực tế

Còn người có tâm lý nạn nhân: Một lối tư duy, góc nhìn cố định về cuộc sống

2. Về phản ứng

Nạn nhân thật tập trung tìm cách vượt qua, khắc phục hậu quả hoặc chữa lành

Còn ng có tâm lý nạn nhân: Dìm mình trong sự tổn thương, dùng nó làm lý do cho mọi hành vi sau đó

3. Sự chủ động

Nạn nhân thật nhận thức được quyền kiểm soát hành động của bản thân

Còn ng có tâm lý nạn nhân: Cho rằng mình hoàn toàn bất lực trước thế giới xung quanh

Còn cách chuyển hóa chữa lành hay thoát ra thì để lúc khác bàn tiếp

Soạn bài từ 1h sáng mà ngủ quên lúc nào k biết
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back