1 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Đọc: 78 Tìm: 0
CHỚM THU

Sáng nay Hoài thức giấc, hương ổi chín phả vào trong gió. Ngửi thấy cái mùi đất trời thân thuộc của làng quê, lòng cô bỗng ấm lại. Trái tim của người con gái tuổi ba mươi, sau bao bão giông, dường như đang trỗi dậy một sức sống mới. Hoài nhớ mùa thu năm đó – mùa thu của cuộc chia tay với mối tình đầu sâu đậm suốt mười năm đại học. Biến cố ấy từng khiến cô suy sụp hoàn toàn khi nhận ra hai người chẳng còn chung một lối đi. Nhưng sự ra đi ngày ấy lại giống như một con thuyền cứu vớt cuộc đời cô. Buông bỏ những thứ không thuộc về mình, hóa ra lại là cách để mở ra một chương đời mới. Cô vội vã rời bỏ thành thị xa hoa, trốn chạy những ánh đèn giăng kín lối để tìm về chốn bình yên. Nơi đây có mái trường làng mến yêu, có những đứa học trò nhỏ bao năm qua vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng tâm hồn cô. Cái thẹn thùng, rụt rè ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là nét chín chắn, trưởng thành sau bao va vấp. Tiếng mẹ gọi dưới bếp cắt ngang dòng suy tưởng. Thanh âm ấy vẫn vẹn nguyên như ngày xưa cũ, cái ngày gia đình còn đủ đầy cả bà, cả mẹ, cả cha. Cha mẹ vẫn yêu thương cô như thuở mười tám đôi mươi. Hương vị quê nhà cùng sự lo toan vun vén của mẹ đã sưởi ấm lại tâm hồn vốn dĩ mơ mộng của Hoài.

Hoài vén màn, nhìn qua khe cửa. Mặt trời đã lên cao, mang theo chút nắng hanh hao và hương thu thoang thoảng không thể lẫn vào đâu được – thứ mùi hương mà dẫu có đi xa bao lâu cô vẫn khắc khoải nhớ về. Mẹ gọi cô xuống ăn sáng rồi vội vã ra chợ mua ít đồ. Nghe nói chiều nay cha muốn ăn món ếch xào, nên mẹ phải đi sớm chọn mua cho tươi. Hoài ngồi nhấm nháp ly trà đường ấm nóng mẹ pha, ăn miếng bánh hấp nhân thịt gói bằng lá chuối xanh mà thấy ngon đến lạ kỳ.

Chiều nay Hoài có tiết dự giờ, cô đã chuẩn bị giáo án thật kỹ lưỡng. Khác với những ngày đi dạy trong áp lực ở thành thị, giờ đây cô hăng say lên lớp bằng tất cả tình yêu thương. Gió chiều chớm thu vẫn se se lạnh. Tiết học diễn ra thành công tốt đẹp, cô nhận về những lời tuyên dương và góp ý chân thành. Hoài nhận ra mình yêu nghề như yêu chính sinh mệnh của mình vậy. Công việc và sự bận rộn đã chữa lành nỗi đau. Khi con người ta tìm lại được chính bản thân mình, đó cũng là lúc một cuộc đời mới thực sự bắt đầu.

Tráng qua lớp sương mờ của quá khứ, ánh mắt của người thầy giáo mới chuyển về trường bất chợt mang lại cho Hoài một niềm vui khó tả. Mùa thu này thật khác. Có nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, có tiếng gọi ấm áp của đấng sinh thành, và có cả một ánh mắt hắt lên vệt nắng chiều làm xao xuyến lòng người.

Bên khe cửa trước nhà, chùm hoa ổi vẫn rung rinh trong gió. Những nụ hoa e ấp đang khẽ khàng nở rộ, như chính tâm hồn Hoài sau những ngày khép kín, nay lại bắt đầu hé mở đón ban mai..
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back