1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Đọc: 431 Tìm: 0
20260928-072716-509fda15eb.png


Tên truyện: Đành Phải Tự Mình Đi Theo Cốt Truyện

Tác giả: Mã Hộ Tử Quân

Người dịch: Cacaocao

Nguồn: https://wikicv.org/truyen/danh-phai-chinh-minh-di-cot-truyen-mat-t-aJd4b_TaECo6x0RN

Thể loại: Đam Mỹ

Văn án: Kỳ Hòa làm nghề đánh giá trò chơi suốt mười hai năm, là dân chuyên nghiệp trong việc săn Bug, một tay thao tác thành thạo. Không ngờ sau khi chết đột ngột ngoài ý muốn, cậu lại xuyên vào thế giới mạt thế.

Ngày đầu tiên, cậu trói định với hệ thống, được hệ thống cho biết bản thân là một nhân vật pháo hôi trong thế giới này, buộc phải ở mỗi nút thắt cốt truyện quan trọng, dựa theo kịch bản để sắm vai nhân vật.

Nút cốt truyện đầu tiên.

Hệ thống khái quát: "Cậu ích kỷ, đê tiện. Ỷ vào ân huệ của cha mẹ lúc sinh thời, yêu cầu 'người có chiến lực mạnh nhất' Diêm Xuyên Bách đến thành phố H đón cậu. Diêm Xuyên Bách đưa thức ăn cho cậu, nhưng cậu lại chê thực phẩm đã quá hạn, ngay trước mặt anh ném đi."

Kịch bản bắt đầu tải: 【 Trong căn phòng trọ chật hẹp, Diêm Xuyên Bách phá cửa xông vào. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu, ném một túi bánh mì đến trước mặt cậu. Đây là số thức ăn cuối cùng trên người Diêm Xuyên Bách, vậy mà cậu lại lãng ▇▇▇▇ 】

Ting, hệ thống gặp trục trặc.

Hệ thống: ?

Kỳ Hòa: ?

* * *

Lãng? Cậu là người đầu tiên không biết lãng phí là gì.

Kỳ Hòa: "Vậy thì tôi tự đi cốt truyện theo cách mình hiểu nhé."

Ngay sau đó.

Ầm!

Trong căn phòng trọ chật hẹp, Diêm Xuyên Bách phá cửa xông vào.

Trong thế giới mạt thế, kẻ mạnh sinh tồn. Diêm Xuyên Bách ghét nhất chính là những bình hoa chỉ biết dựa vào người khác.

Đặc biệt là loại "phế vật" tay trói gà không chặt, ỷ vào chút ân tình của cha mẹ để bắt anh phải bảo vệ mình.

Nhưng dần dần, anh phát hiện có gì đó không đúng.

* * *

【 Cậu nhìn đàn tang thi đang vây kín trước mặt, quay đầu liền kéo Diêm Xuyên Bách ▇▇▇▇ 】

Kỳ Hòa: "Bế lên rồi chạy."

Diêm Xuyên Bách: "?"

【 Cậu ác độc nghĩ rằng, cho dù bản thân sắp chết, cũng phải kéo đồng đội ▇▇▇▇ 】

Kỳ Hòa: "Hát một bài."

Đồng đội: "?"

Hệ thống: "..."

Kỳ Hòa điên cuồng phá Bug, khiến cốt truyện một đường sụp đổ.

Hệ thống bình tĩnh như nước: "Lần này không phải gặp đúng nghề, mà là đụng trúng họng súng."

【 Công là lão đại vũ lực giá trị bùng nổ, tính tình khó ở × thụ là người chuyên nghiệp phá Bug, lầy lội đến tận nóc】

* * *

*Thụ mạnh! Không phải bình hoa.

*Có chút truy thê, có thể có Tu La tràng hài hước. Không máu chó, truyện ngọt, sảng văn, tính chiếm hữu của công cực mạnh.

*Bối cảnh mạt thế giả tưởng, chủ yếu viết để vui vẻ.

Góc nhìn nhân vật chính: Kỳ Hòa. Nhân vật tương tác: Diêm Xuyên Bách. Nhân vật phụ: Hệ thống bị hành hạ đủ đường, đồng đội mạt thế.

Một câu tóm tắt: Không có Bug nào mà tôi không phá được.

Thông điệp: Hướng về phía ánh mặt trời mà sinh trưởng, tự mình làm chủ cuộc đời!
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 1

Ùng ục.

Nước từ bốn phương tám hướng tràn tới, ép chặt lồng ngực. Cảm giác ngạt thở bao trùm, nhịp tim đập mỗi lúc một dồn dập.

Một bàn tay quẫy loạn trong nước, cuối cùng cũng chạm được dưới đáy bồn tắm, chống mạnh một cái, kéo cả người trồi lên khỏi mặt nước.

"Xôn xao--!

Kỳ Hòa lau mặt, vuốt mái tóc ướt ra sau đầu, đột nhiên ho khan mấy tiếng.

Cậu muốn chết.

Không đúng, cậu đã chết rồi. Sau khi liên tục thức đêm suốt nửa tháng để làm công việc đánh giá trò chơi.

* * * Công việc đúng là hại người mà! Kỳ Hòa âm thầm cảm thán.

Tóm lại, thức đêm không có gì sai.

Nước làm mắt cậu cay xè, còn hơi đau. Kỳ Hòa dùng sức chớp mắt vài cái, lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một phòng tắm đơn sơ. Gạch sứ trắng bị nước bắn ướt, còn cậu thì đang quỳ trên sàn, nửa người trên vẫn còn vắt bên cạnh bồn tắm. Trong bồn vẫn còn hơn nửa bồn nước.

- - Xem ra, vừa rồi cậu đã dùng tư thế" trâu uống nước "để chui đầu vào đó.

Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, đây là đâu?

Kỳ Hòa chống vào thành bồn tắm đứng dậy, lúc này mới nhận ra đầu gối cũng đau, có lẽ vừa rồi đã va phải đâu đó. Cổ áo sơ mi bị nước làm ướt một mảng, dính sát vào người. Cậu tháo hai cúc áo rồi kéo kéo cho bớt khó chịu.

Ngay phía sau bồn rửa mặt có một chiếc gương.

Kỳ Hòa bước tới nhìn một cái. Mái tóc ướt vuốt ngược ra sau, để lộ đường nét gương mặt rõ ràng tuấn tú, đuôi mày hơi nhướng, sống mũi cao thẳng, tự nhiên mang theo vài phần lười biếng, tùy ý.

Là gương mặt của chính cậu, không sai.

Còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một giao diện.

【Ting! Hệ thống đang tải.. 】

【■■■ Tải thành công ■■■】

【Xin chào. 】

Một giọng máy móc vang lên trong đầu.

Một quả cầu điện tử hình tròn xuất hiện trên bồn rửa mặt.

Ánh mắt Kỳ Hòa rơi trên đó vài giây, cậu kéo kéo chiếc áo sơ mi còn ướt:" Tôi không được ổn cho lắm. Cậu là ai? "

Có vẻ không ngờ cậu lại thẳng thừng như vậy, giọng máy móc khựng lại một chút: 【Hệ thống. Ký chủ Kỳ Hòa, thân phận của cậu ở thế giới ban đầu đã tử vong. Nơi này là một thế giới khác--thế giới mạt thế. 】

Mạt thế.

Kỳ Hòa khẽ nhướng mày.

Khi còn sống, cậu đã làm nghề đánh giá trò chơi suốt mười hai năm, chuyên phụ trách tìm Bug trong đủ loại trò chơi: Từ game bắn súng, hành động, giải đố, phiêu lưu, mô phỏng kinh doanh.. Cho đến các loại MMORPG, tức trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi thế giới mở.

Bối cảnh" mạt thế "đối với cậu cũng chẳng xa lạ gì.

Chỉ trong vài câu, hệ thống đã đại khái giải thích rõ tình hình.

Sau khi cậu thức đêm liên tục rồi chết đột ngột, một nhân vật quan trọng tên" Kỳ Hòa "trong thế giới này cũng vừa chết. Hơn nữa, cái chết của người này xảy ra vô cùng ngoài ý muốn--nhịn đói suốt bốn ngày, đầu óc choáng váng, lúc đang định lấy nước trong bồn tắm thì ngất đi, cuối cùng chết đuối.

【Thiết lập giá trị phế vật quá cao là lỗi của chúng tôi. 】

Hệ thống còn tự kiểm điểm một câu, sau đó lại dùng giọng điệu không chút cảm xúc nói: 【Hiện tại cậu sẽ thay thế nhân vật này, có được sinh mệnh thứ hai. Từ giờ trở đi, cậu phải tuyệt đối tuân theo cốt truyện, không được phép tự ý đi sai một chữ. 】

Kỳ Hòa trời sinh đã thích chống đối:" Nếu tôi cứ nhất định phải sai một chữ thì sao? "

Hệ thống:.

Ngay sau đó, một luồng điện cao thế chạy thẳng khắp cơ thể!

" Đệt! "

Kỳ Hòa nhíu mày, đau đến mức cơ bắp run lên. Quả cầu điện tử trước mặt phản chiếu một tia sáng lạnh, toát lên vẻ vô tình đến lạnh lẽo, phát ra một tiếng cười nhạo: 【A.. 】

Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay đã chộp lấy nó.

Kỳ Hòa không chút do dự, cố chịu cơn đau dữ dội, xoay người một cái, túm lấy quả cầu rồi ấn thẳng vào bồn nước phía sau.

Xôn xao!

Dòng điện lập tức truyền vào toàn bộ bồn nước.

【Werrr! Werrr! Werrr! Werrr--】

Giọng máy móc bị điện giật đến mức kêu loạn cả lên, nhưng dòng điện trên người Kỳ Hòa vẫn không hề giảm bớt.

Kỳ Hòa hiểu rồi.

Xem ra cái gọi là" trừng phạt "không phải do hệ thống tự ý giáng xuống cậu, mà là đến từ một chiều không gian cao hơn..

Đại khái chỉ là cảnh cáo tạm thời, dòng điện rất nhanh liền dừng lại.

Kỳ Hòa vớt quả cầu đang thoi thóp lên, tiện tay lắc lắc cánh tay hai cái rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Bên ngoài là một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, bàn ăn nằm ngay đối diện cửa chính.

Cậu đi đến bên bàn ngồi xuống, ném quả cầu lên mặt bàn.

" Trước tiên cho tôi xem thử cốt truyện là gì. "

【Được. 】

Hệ thống vừa bị ngâm nước, lúc này phát ra tiếng ùng ục, nghe như loa bị vào nước

【" Cậu "là một kẻ phế vật không hơn không kém. Sau khi trưởng thành, cậu chuyển đến thành phố H thuê nhà sống một mình. Cha mẹ cậu lúc còn sống từng giúp đỡ một người tên" Diêm Xuyên Bách ". Sau khi biết người này gia nhập quân đội, cậu nhiều lần giấu cha mẹ tìm đến anh ta đòi tiền. 】

【Diêm Xuyên Bách ghét cậu đến cực điểm, nhưng nể tình ân nghĩa của cha mẹ cậu nên lần nào cũng đưa tiền. 】

【Sau khi virus tang thi bùng nổ, cha mẹ cậu bất hạnh gặp nạn. Thế nhưng cậu lại ích kỷ, đê tiện, một lần nữa ỷ vào ân tình của cha mẹ, yêu cầu Diêm Xuyên Bách đang ở xa tại thành phố Y đến đón cậu, hộ tống cậu đến căn cứ tị nạn. 】

Chỉ là sau đó, thông tin bị gián đoạn. Chưa đợi được Diêm Xuyên Bách tới, nguyên chủ đã chết theo một cách vô cùng đặc biệt.

* * *

Kỳ Hòa dựa người ngồi bên bàn, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Đây là thói quen nghề nghiệp của cậu mỗi khi phân tích thông tin.

" Theo lời hệ thống, cậu là một nhân vật pháo hôi quan trọng, chuyên tự mình gây chuyện, đào hố chôn mình. Đất diễn còn nhiều lắm.

Kỳ Hòa cảm thấy khá vui mừng.

Chuyên tìm đường chết, vậy chẳng phải có nghĩa là cậu sống được rất lâu sao?

Đất diễn của nhân vật pháo hôi quan trọng lại xoay quanh "Diêm Xuyên Bách", vậy thì khả năng rất cao Diêm Xuyên Bách chính là nhân vật chính của thế giới này.

【Diêm Xuyên Bách tới rồi. 】

Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng hệ thống.

Không biết người đã đến nơi nào, tốc độ nói của hệ thống cũng nhanh hơn, chỉ dùng hai ba câu để tóm tắt: 【Sau khi Diêm Xuyên Bách đến, anh ta đưa thức ăn cho cậu, nhưng cậu lại chê thức ăn đã quá hạn, ngay trước mặt anh ném đi. 】

Kỳ Hòa cảm thấy có gì đó không hợp lý: "Nhưng 'tôi' sắp chết đói rồi mà."

Hơn nữa, ném thì cứ ném.

Căn phòng cũng chỉ rộng có vậy, ném xong nhặt lên chẳng phải là được rồi sao?

Hệ thống dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, lập tức nhắc nhở: 【Lát nữa khi kịch bản bắt đầu, sẽ có phần giải thích cụ thể hơn. Nhớ kỹ! Phải diễn theo "kịch bản", không được sai một chữ. 】

Nói xong, một giao diện hiện lên trước mắt Kỳ Hòa.

『Kịch bản đang tải: 』

『Trong căn phòng trọ chật hẹp, Diêm Xuyên Bách phá cửa xông vào. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu, sau đó ném một túi bánh mì đến trước mặt cậu. Đây là số thức ăn cuối cùng trên người Diêm Xuyên Bách, vậy mà cậu lại lãng ▇▇▇▇』

Xẹt..

Một tiếng.

Ting ting, giao diện hiển thị lỗi.

Hệ thống: ?

Kỳ Hòa: ?

Kỳ Hòa đầy ẩn ý hỏi: ".. Sẽ có phần giải thích cụ thể hơn?"

【.. 】

Một chuỗi tiếng ting ting liên tiếp vang lên, nhưng mấy chữ cuối cùng vẫn không thể hiển thị. Giọng hệ thống vốn đã như đang sủi bọt, lúc này càng thêm hoảng hốt: 【Sao lại thế này? Chẳng lẽ là do vừa rồi bị ném xuống nước, rồi bị truyền điện.. 】

【Cậu làm hỏng tôi rồi? 】

"Ồ, vậy là hỏng thật rồi."

Kỳ Hòa chộp lấy quả cầu, không những không thấy có lỗi mà còn cố tình an ủi: "Cậu đang nói gì mà nghe chẳng ổn chút nào vậy."

Đáp lại cậu là một tiếng còi báo động chói tai.

Kỳ Hòa lại nhìn giao diện trước mặt, ánh mắt dừng trên chữ "lãng" cuối cùng, trầm ngâm suy nghĩ.

* * *Lãng?

Tốt quá rồi.

Thứ cậu giỏi nhất chính là lãng.

Kỳ Hòa nhẹ nhàng vuốt quả cầu hệ thống, khóe môi hơi cong lên: "Vậy thì tôi làm cốt truyện theo cách mình hiểu nhé."

【Khoan đã--】

Ngay sau đó, "phanh!" một tiếng.

Một tiếng động bất ngờ cắt ngang giọng hệ thống.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, Diêm Xuyên Bách phá cửa bước vào.

Kỳ Hòa ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của người đàn ông cao lớn đứng ở cửa--

Diêm Xuyên Bách trang bị đầy đủ, ánh mắt lạnh nhạt rũ xuống nhìn cậu.

Đường nét trên gương mặt anh rất sắc nét, một vết sẹo mờ kéo ngang đuôi lông mày. Ánh mắt lướt qua người Kỳ Hòa, một túi bánh mì mang theo mùi khói súng chưa tan cùng thoang thoảng mùi máu được ném xuống trước mặt cậu.

Giọng anh lười nhác: "Ồ, còn sống à?"

Kỳ Hòa lắc đầu: "Sắp chết."

"..."

Diêm Xuyên Bách nheo mắt.

Anh chưa từng gặp Kỳ Hòa.

Theo tưởng tượng của anh, đối phương hẳn phải là một kẻ nhát gan, yếu đuối.

Nhưng hiện tại, thanh niên đang tùy ý ngồi bên bàn, cổ áo mở hai cúc, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo. Ngũ quan cực kỳ nổi bật, đường nét gương mặt đặc biệt giống vợ chồng Kỳ gia, thần sắc lại bình thản đến lạ.

Chỉ là khóe môi hơi cong lên, vô tình toát ra vài phần lười biếng, tùy ý.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Diêm Xuyên Bách nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Trên đời này, những kẻ ngoài mặt một kiểu, trong lòng một kiểu nhiều vô số kể.

Anh khoanh tay: "Ăn đi. Ăn xong rồi lên đường."

Kỳ Hòa nhận lấy túi bánh mì, vô cùng thân thiện: "Anh nói chuyện nghe hay thật đấy, hoàn toàn không hiểu tiếng người."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Kỳ Hòa xé túi bánh mì, đang định ăn.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên: 【Đừng quên cốt truyện. 】

Cậu khựng lại.

À đúng rồi.

Theo cốt truyện, cậu phải xác định đây là một túi thực phẩm đã quá hạn, sau đó ngay trước mặt Diêm Xuyên Bách, lãng--

Nghĩ đến đây, Kỳ Hòa dừng lại, cúi xuống nhìn ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Cách đó vài bước, đáy mắt Diêm Xuyên Bách thoáng hiện vẻ giễu cợt: "Đang nhìn gì vậy?"

"Cũng để lâu rồi đấy

Kỳ Hòa xem xong hạn sử dụng, lập tức khen ngợi:" Đồ tốt! "

Diêm Xuyên Bách:"... "

Kỳ Hòa chẳng buồn để ý đến ánh mắt khó diễn tả trên mặt anh. Cậu xé túi bánh mì, hai ba miếng ăn sạch, đến cả vụn bánh cũng nhặt lên ăn hết.

Hệ thống điên cuồng cảnh báo: 【Nói là lãng phí đâu rồi! 】

" Ai nói phải lãng phí? "Kỳ Hòa đáp." Kịch bản có viết phần sau đâu. "

【Vậy cậu định" lãng.. "Cái gì? 】

Kỳ Hòa còn chưa kịp trả lời thì đã nghe người trước mặt hỏi:

" Đây là cái gì? "

Không biết Diêm Xuyên Bách đã đến bên bàn từ lúc nào. Ánh mắt anh dừng trên quả cầu hình tròn đang chứa hệ thống.

Trong thời kỳ mạt thế, tài nguyên khan hiếm, thông tin liên lạc bị gián đoạn, bất kỳ thiết bị nào còn có thể sử dụng đều phải được tận dụng tối đa.

Thấy Kỳ Hòa không ngăn cản, anh liền cầm quả cầu lên, tiện tay nghịch thử.

Sau đó, ngón tay men theo một đường khe nhỏ trên quả cầu rồi cạy nhẹ.

Cạch.

Quả cầu lập tức mở ra, biến thành một chiếc vòng giống đồng hồ.

"... "

Kỳ Hòa đang đau đầu không biết phải giải thích thế nào, lập tức nói:" Đồng hồ thông minh của tôi. "

Hệ thống: 【. 】

Diêm Xuyên Bách ngẩng đầu.

Kỳ Hòa mỉm cười với anh:" Thích thì tặng anh. "

Diêm Xuyên Bách cũng cười:" Ồ, vậy sao? "

Anh rũ mắt, giọng điệu đầy ẩn ý:" Tôi không biết từ khi nào cậu lại trở nên hào phóng như vậy đấy. "

Kỳ Hòa còn tiếc thay cho anh:" Là do anh hiểu tôi quá ít thôi. "

"... "

" Huống hồ, bây giờ anh chính là người quan trọng nhất của tôi. "

Kỳ Hòa lại nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt chân thành đến mức không thể chân thành hơn:" Không có anh, tôi không sống nổi. "

Diêm Xuyên Bách nhếch môi:" Cậu là sống không nổi, chứ không phải không muốn sống. "

Bị vạch trần, Kỳ Hòa chỉ hơi cong môi cười.

Diêm Xuyên Bách không có hứng thú với đồ của cậu, tiện tay ném quả cầu trở lại:" Chuẩn bị đi. "

Kỳ Hòa đón lấy quả cầu, trong đầu lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cậu tùy ý đeo nó lên cổ tay, cũng chẳng để tâm đến thái độ của Diêm Xuyên Bách.

Dù sao thì cậu cũng đã dựa theo cốt truyện," lãng "xong rồi.

Hệ thống bắt đầu từ lúc Kỳ Hòa nói những lời tình ý kia, toàn bộ hệ thống đều không ổn.

Hóa ra" lãng "là một động từ!

Nó lạnh lùng lên tiếng: 【Chú ý, còn năm phút nữa là kết thúc nút thắt cốt truyện quan trọng. 】

Động tác của Kỳ Hòa khẽ khựng lại:"? "

Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác: 【Theo cốt truyện gốc, nguyên chủ ném thức ăn mà Diêm Xuyên Bách đưa cho. Đây là lần đầu tiên hai người xảy ra xung đột. 】

Kỳ Hòa:" Cãi nhau năm phút à? "

Diêm Xuyên Bách nhìn thế nào cũng không giống kiểu người thích dây dưa. Khả năng cao anh sẽ dùng năm giây để giải quyết vấn đề bằng vũ lực.

【Theo cốt truyện gốc, nguyên chủ rất thích bám lấy người khác. 】

"... "

Kỳ Hòa hiểu rồi:" Được thôi. Tôi sẻ đi theo Cốt truyện mới, tôi cũng có thể rất biết bám người. "

Hệ thống: 【? 】

Nói xong, cậu đứng dậy.

Diêm Xuyên Bách đang đứng trước mặt, một tay theo thói quen đặt lên bao súng, nghiêng đầu quan sát xung quanh căn phòng, xem có thứ gì còn dùng được hay không.

Kỳ Hòa gọi một tiếng:" Diêm Xuyên Bách. "

Diêm Xuyên Bách lập tức quay đầu lại.

Sau khi Kỳ Hòa đứng lên, khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn. Diêm Xuyên Bách khẽ nhíu mày:" Có chuyện gì? "

Kỳ Hòa hơi ngả người ra sau:" Ừ. "

Một tay chống lên cạnh bàn, ánh mắt cậu rơi xuống bộ dây đai chiến thuật trên người Diêm Xuyên Bách. Dây đai ôm sát phần thân trên, bên dưới là những đường cơ bắp hơi căng lên. Kỳ Hòa bỗng đưa tay, kẹp đầu dây đai giữa những đầu ngón tay.

Dây đai nylon dệt vừa bóng vừa chắc, chất liệu quả thực rất tốt.

Đầu ngón tay cậu khẽ vuốt hai cái.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách lập tức trầm xuống, mang theo vẻ nguy hiểm và cảnh cáo:" Cậu đang làm gì? "

Kỳ Hòa chẳng hề để tâm, chỉ nhìn anh.

Nước trên mặt cậu vẫn chưa khô, đôi mắt sáng trong như vừa được rửa qua. Dưới ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ của Diêm Xuyên Bách, cậu lại hơi cong môi cười, trông đầy ẩn ý:

" Chúng ta làm một giao dịch."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 2: Đêm ghé thăm

Những ngón tay thon dài đặt bên cạnh dây đai.

Diêm Xuyên Bách nhìn sang.

Trong đáy mắt anh thoáng hiện vẻ chán ghét, vừa định đưa tay đẩy cậu ra thì lại bắt gặp vẻ mặt chẳng chút để tâm của Kỳ Hòa. Anh khựng lại một chút, cuối cùng sự tò mò và thích thú đã lấn át.

"Giao dịch gì?"

Kỳ Hòa vẫn giữ dáng vẻ mập mờ, ngón tay khẽ vuốt dây đai, nhưng trong đầu lại đang nghiên cứu chất liệu của nó. Ánh mắt thuận tiện lướt qua vòng eo săn chắc của Diêm Xuyên Bách.. Và khẩu súng Beretta 92FS ở bên dưới.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách khẽ dao động.

Nhưng ngay sau đó, trước khi đối phương kịp nhận ra, anh đã nhanh chóng khống chế cảm xúc rồi thu hồi ánh mắt.

"Tôi muốn vài món vũ khí."

Diêm Xuyên Bách hơi bất ngờ, nheo mắt: "Vũ khí?"

Kỳ Hòa đáp: "Để tự bảo vệ mình."

Trước khi Diêm Xuyên Bách kịp từ chối, cậu đã nhìn anh đầy ẩn ý: "Nếu không thì anh bảo vệ tôi?"

"..."

Diêm Xuyên Bách như bị câu nói đó làm cho khó chịu: "Được."

Cuối cùng, anh lại nhìn Kỳ Hòa từ trên xuống dưới, vẻ mặt như có chút buồn cười: "Nếu đã là giao dịch, cậu định trả giá bằng thứ gì?"

Kỳ Hòa im lặng hai giây, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ áo: "Đương nhiên là.. Thân thể."

Diêm Xuyên Bách khẽ giật chân mày.

Khó khăn lắm anh mới tưởng rằng người này đã có chút thay đổi, hóa ra vẫn chẳng biết xấu hổ như trước.

【■■■ Nút thắt cốt truyện quan trọng đã kết thúc ■■■】

【Cốt truyện thông qua. Vui lòng chờ thông báo tiếp theo. 】

Kỳ Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay đang đặt trên cổ áo lập tức siết lại thành nắm đấm, vẻ mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc: ".. Nói là làm."

Diêm Xuyên Bách: "?"

Anh không nghe rõ: "Cái gì?"

Kỳ Hòa nói với vẻ vô cùng tự nhiên: "Tôi nói, đương nhiên là tự mình ra tay. Số tinh hạch đánh được, chúng ta chia ba bảy."

Cậu bổ sung: "Anh ba, tôi bảy. Có thể thương lượng thêm một chút."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Một lúc lâu sau, anh mới hít sâu một hơi: "Được."

Chút tinh hạch ấy vốn chẳng đáng để anh để tâm. Thứ anh chú ý lại là chuyện khác.

Nơi này không tiện ở lại lâu. Kỳ Hòa thu dọn một chút rồi chuẩn bị cùng Diêm Xuyên Bách rời đi. Cậu quay lại lấy một con dao nhỏ mang theo, rồi thu gom thêm vài thứ có thể dùng được.

Hệ thống chớp chớp: 【Đừng làm những chuyện thừa thãi. 】

Nó đang nói đến chuyện Kỳ Hòa đòi Diêm Xuyên Bách vũ khí.

Kỳ Hòa mặt không đổi sắc tiếp tục thu dọn đồ đạc: "Sao lại gọi là thừa thãi? Tôi đang tận tâm tận lực để phục vụ cốt truyện mà."

Hệ thống bị thuyết phục: 【.. Nói thế nào? 】

"Muốn hoàn thành cốt truyện thì trước hết phải đảm bảo mình còn sống. Nếu không có chút bản lĩnh hoặc đủ tinh hạch làm chỗ dựa, sau khi Diêm Xuyên Bách đưa tôi đến căn cứ, rất có thể anh ấy sẽ đường ai nấy đi với tôi."

【Cậu có thể giống nguyên chủ, mặt dày bám lấy anh ta. 】

Kỳ Hòa thản nhiên hỏi: "Nguyên chủ chết thế nào?"

【.. 】Giá trị phế vật được thiết lập quá cao, cuối cùng phế vật đến chết.

Hệ thống không cam lòng: 【Sao cậu biết sau khi đưa cậu đến căn cứ, Diêm Xuyên Bách sẽ đường ai nấy đi với cậu? 】

Kỳ Hòa đột nhiên quay đầu gọi một tiếng: "Diêm Xuyên Bách."

Diêm Xuyên Bách đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, nghe vậy liền quay lại: "Có chuyện gì?"

Kỳ Hòa mím môi, hơi cụp mắt: "Sau khi anh đưa tôi đến căn cứ, anh còn đến thăm tôi không?"

Diêm Xuyên Bách cười nhạt: "Lần này tôi đưa cậu đến căn cứ, ân tình của Kỳ thúc và Ôn dì coi như tôi đã trả hết. Sau này chúng ta không ai nợ ai, đường ai nấy đi."

Kỳ Hòa lập tức quay sang nói với hệ thống: "Cậu xem."

Hệ thống: 【.. 】

Nghe vậy, Diêm Xuyên Bách khẽ nhíu mày.

Anh nhìn bóng lưng Kỳ Hòa nhanh chóng quay sang chỗ khác. Cậu không nói thêm gì, chỉ đứng trước bàn, bất động.

Trông như thể rất tổn thương.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu hai giây, rồi lại "chậc" một tiếng.

Anh tự giễu trong lòng: Đã là mạt thế rồi, vậy mà mình vẫn còn dư thừa chút lòng thương cảm không cần thiết. Đặc biệt là với một kẻ ích kỷ như Kỳ Hòa, có lẽ cậu ta chỉ đang tiếc vì sau này không thể tiếp tục kiếm lợi từ mình mà thôi.

Đợi đưa cậu ta đến căn cứ, từ đó về sau sống hay chết cũng chẳng còn liên quan đến anh.

* * *

Anh liếc sang: "Thu dọn xong thì đi nhanh."

Kỳ Hòa vừa mới lừa được hệ thống một vố, tâm trạng cũng khá tốt: "Được."

-

Quần áo trên người đã bị nước làm ướt. Trước khi lên đường, Kỳ Hòa lại thay một chiếc áo thun trắng rồi mới đi.

Hai người vội vàng đi xuống lầu.

Dọc đường không gặp thêm con tang thi nào, chẳng biết có phải lúc Diêm Xuyên Bách lên đây đã tiện tay giải quyết hết rồi không.

Ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe việt dã đang đỗ bên đường.

Một thanh niên tóc vàng dựa bên cửa xe, trên tay cầm súng trường, cảnh giác quan sát xung quanh. Vừa thấy Diêm Xuyên Bách đi xuống, ánh mắt lập tức sáng lên: "Diêm ca!"

Kỳ Hòa liếc qua một cái.

Thì ra còn có đồng đội.

Tên tóc vàng cũng nhìn thấy cậu. Trước tòa nhà đổ nát, gương mặt sạch sẽ, thanh tú của Kỳ Hòa trông hoàn toàn không giống người đang sống trong thời mạt thế. Hắn sửng sốt: "Diêm ca, đây là người anh muốn đến đón à?"

Diêm Xuyên Bách rõ ràng không muốn nói nhiều: "Ừ."

Nói xong, anh bước vài bước đến xe, kéo cửa rồi nói: "Lên xe."

"Phanh!"

Cửa xe đóng sầm lại.

Tên tóc vàng nhìn cánh cửa xe, rồi lại nhìn Kỳ Hòa, có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì, "Ồ, ồ" hai tiếng rồi cũng lên tiếng gọi cậu:

"Lên xe đi."

"Được."

Kỳ Hòa đi theo, ngồi vào ghế sau.

Lên xe rồi cậu mới phát hiện tổng cộng có bốn người.

Tên tóc vàng ngồi ở ghế lái. Ghế phụ là một cô gái tóc dài vừa phải, buộc thành đuôi ngựa, hai bên má hơi phúng phính. Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách ngồi ở hàng ghế sau, giữa hai người còn cách một chỗ trống.

Tên tóc vàng tên Chu Tử Thiên, trước đây từng cùng đơn vị với Diêm Xuyên Bách, sau khi xuất ngũ thì nhuộm tóc vàng.

Cô gái tên Mạnh Nghiên, sau khi bị đồng đội cũ bỏ lại mới đi theo hai người.

Lúc này, Mạnh Nghiên đang vịn vào lưng ghế quay người lại, đôi mắt sáng long lanh tò mò đánh giá Kỳ Hòa: "Ồ.. Hóa ra Diêm ca cố ý vòng qua thành phố H là để đón cậu. Cậu tên gì?"

Kỳ Hòa vô cùng bình tĩnh: "Kỳ Hòa."

"Cậu cũng là dị năng giả à?"

Có thể khiến Diêm Xuyên Bách đích thân vòng đường đến đón, hoặc là người rất quan trọng, hoặc là một dị năng giả rất mạnh.

Kỳ Hòa khựng lại một chút: "Tạm thời chưa. Tôi chắc thuộc dạng.. Tới hơi muộn."

Mạnh Nghiên: "..."

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ đầy giễu cợt.

Diêm Xuyên Bách dựa bên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn sang. Nghĩ đến bàn tay vừa đặt lên dây đai của mình trong phòng, rồi lại nhớ đến câu "thân thể.. Tự mình ra tay", trên mặt anh lập tức hiện lên vẻ trào phúng:

"Tới hơi muộn?"

"Tôi thấy cậu khá là nóng đấy."

Kỳ Hòa bất đắc dĩ ngăn anh lại: "Vẫn còn người khác ở đây, anh đừng nói linh tinh."

Hai người ngồi phía trước lập tức dựng thẳng tai lên: "?"

"..."

Diêm Xuyên Bách đã quá rõ cái tài càng giải thích càng khiến mọi chuyện trở nên mờ ám của Kỳ Hòa, nên lười không muốn nói thêm với cậu.

Anh đưa tay ấn vào đâu đó.

"Phanh!"

Chỗ ngồi trống ở giữa đột nhiên bật lên, để lộ một ngăn chứa bí mật bên dưới. Bên trong là vũ khí dự phòng, được xếp ngay ngắn chỉnh tề.

"Chọn đi."

Sự chú ý của Kỳ Hòa lập tức bị thu hút, hoàn toàn ngừng nói linh tinh.

Có ba bốn loại súng, đại khái để thích ứng với những tình huống chiến đấu khác nhau. Cậu lướt mắt qua một lượt, không chút do dự chọn khẩu Beretta M92F.

Băng đạn hai hàng, độ chính xác cao, khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh tốt--quan trọng nhất là nó nhỏ gọn, nhẹ.

Thân hình vốn đã mảnh mai của Kỳ Hòa ở thế giới cũ, sau khi xuyên qua còn bị cốt truyện "điều chỉnh" lại càng yếu hơn, căn bản không thể mang nổi những khẩu súng quá nặng.

Diêm Xuyên Bách liếc nhìn khẩu súng cậu chọn, cũng không quá bất ngờ.

Chọn súng xong, Kỳ Hòa lại lấy bộ dây đai chiến thuật đeo lên người.

Dây đai màu đen ôm lấy chiếc áo thun trắng rộng, thấp thoáng siết lại đường nét cơ thể. Bờ vai hơi gầy, vòng eo mảnh, cộng thêm làn da trắng hơn bình thường, đứng bên cạnh Diêm Xuyên Bách lại càng khiến cậu trông có vẻ đơn bạc.

Diêm Xuyên Bách khẽ giật khóe miệng, nhìn đống vũ khí trên tay cậu:

– Chúng nó chết rồi chắc cũng không nhắm mắt nổi đâu.

Kỳ Hòa lập tức trấn an anh:

– Anh cứ yên tâm, tôi sẽ khiến chúng chết mà không còn gì phải hối tiếc.

Mạnh Nghiên nghe vậy liên tục quay đầu lại, vẻ mặt khó nói:

–.. Có phải cậu định nói "chết có ý nghĩa" không?

Chu Tử Thiên siết chặt tay lái, cuối cùng cũng không nhịn được:

– Nghe cậu nói cứ như thể bọn chúng sinh ra đã định sẵn là không có kết cục tốt vậy.

–..

Diêm Xuyên Bách nghe mà đau cả đầu, phất tay, dứt khoát chấm dứt chủ đề.

Trên đường đi, Chu Tử Thiên đại khái kể cho Kỳ Hòa nghe tình hình hiện tại.

Trong nước lúc này có ba căn cứ lớn của con người.

Căn cứ tổng bộ nằm ở phía Bắc, do quân đội trực tiếp quản lý. Hai căn cứ còn lại là căn cứ I và II, chủ yếu tiếp nhận người dân bình thường, do những dị năng giả mạnh đứng đầu quản lý.

– Vốn dĩ Diêm ca định đến căn cứ tổng bộ, nhưng đi được nửa đường lại nói muốn đến đón cậu. Vì vậy bọn tôi sẽ tới căn cứ I gần nhất trước.

Kỳ Hòa gật đầu:

– Còn phải khiến các anh vòng đường đến đón tôi, phiền các anh rồi.

Chu Tử Thiên lập tức đáp:

– Không phiền, không phiền! Đây đều là chuyện tôi nên làm!

–..

Kỳ Hòa nghiêng người về phía Diêm Xuyên Bách, hạ giọng hỏi:

– Trước đây anh ta xuất ngũ.. Là vì nói chuyện đắc tội với người ta à?

Câu nào câu nấy nghe đều như có gai.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, lúc Kỳ Hòa nghiêng sang, vai cậu vô tình chạm vào cánh tay Diêm Xuyên Bách.

Diêm Xuyên Bách liếc xuống, tiện tay đẩy cậu ra:

– Cậu còn nói chuyện khó nghe hơn cậu ta.

Lời nào cũng giống như đang giấu sẵn một cái bẫy.

Kỳ Hòa cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, vốn chẳng có ý tìm hiểu chuyện quá khứ của người khác. Cậu ngồi thẳng lại, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang nhanh chóng lùi về phía sau.

Thành phố phía xa đã trở nên hoang tàn, những mảng sắt thép rỉ sét phủ đầy mặt đường. Đường sá sụp lở, lan can bảo vệ cũng hư hỏng khắp nơi.

"Hệ thống, căn cứ I có cốt truyện gì?"

【Không hỗ trợ tiết lộ trước. 】

–.. Kỳ Hòa nhẫn nại hỏi tiếp:

– Vậy cốt truyện quan trọng tiếp theo diễn ra lúc nào?

【Tiếp theo. 】

Kỳ Hòa đờ đẫn:

– Ý là lần nào tôi cũng phải ứng biến tại chỗ à?

Im lặng một lát, cậu lại vui vẻ nói:

– May mà lần nào tôi cũng phát huy khá tốt. Ngươi trói định được tôi đúng là vớ được bảo bối rồi.

Trong đầu lập tức vang lên một tiếng "xoẹt" sắc bén.

Một luồng điện chạy qua, như thể hệ thống vừa chịu phải cú kích thích cực lớn.

* * *

Bọn họ đi thẳng theo đường cao tốc.

Có lẽ vì đang gấp rút lên đường nên trên đường thỉnh thoảng gặp vài con tang thi, bọn họ cũng chẳng buồn để ý, Chu Tử Thiên cứ thế đạp ga, chạy thẳng qua.

Gần chạng vạng, bọn họ mới tìm một chỗ nghỉ chân ở thành phố gần đó.

Đó là một khu ngoại ô, hình như mới được khai phá chưa lâu. Hai bên đường là những dãy biệt thự xây riêng lẻ, khoảng cách giữa các căn khá rộng. Dân cư ở đây không đông, số lượng tang thi cũng không dày đặc như trong nội thành.

Bọn họ đỗ xe trước sân một căn nhà, mang theo lương thực và trang bị rồi đi vào.

– Mọi người cứ ở đây chờ, tôi vào trong xem trước.

Diêm Xuyên Bách nói xong liền bước vào nhà.

Chu Tử Thiên nhìn quanh một vòng:

– Sân hơi rộng, tôi cũng ra phía sau xem thử. Hai người ở đây trông chừng nhau nhé.

Nói xong, anh ta xách súng đi ra phía sau kiểm tra tình hình.

Chẳng mấy chốc, sân trước chỉ còn lại Kỳ Hòa và Mạnh Nghiên.

Mạnh Nghiên giải thích:

– Bọn họ từng ở trong quân đội nên có thói quen nghề nghiệp như vậy.

– À, ra là thế.

Hai câu nói xong, bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Kỳ Hòa vẫn đang thích nghi với thế giới mới.

Lúc mới xuyên qua, cậu chưa cảm nhận được rõ ràng. Nhưng vừa rồi khi tận mắt nhìn thấy tang thi trên đường, cảm giác tồn tại chân thật ấy vẫn khiến cậu bị tác động mạnh hơn nhiều so với những gì từng thấy trong trò chơi.

Nó giống như đang không ngừng nhắc nhở cậu-

Đây là một trò chơi không có nút chơi lại. Một khi chết rồi thì hết. Kỳ Hòa im lặng một lúc rồi thu hồi suy nghĩ.

Đến lúc này cậu mới nhận ra, mấy phút rồi cả hai không nói gì. Mạnh Nghiên có vẻ hơi lúng túng, muốn bắt chuyện nhưng lại không biết mở lời thế nào, giống như sợ quấy rầy cậu.

Kỳ Hòa suy nghĩ hai giây, chủ động nối lại câu chuyện:

– Cô cũng là dị năng giả à?

Mạnh Nghiên dường như thả lỏng hơn, gật đầu:

– Ừ, dị năng hệ Mộc.

Nói rồi cô khẽ động ngón tay.

Đám cỏ dại trong sân lập tức khẽ lay động, đồng thời cô còn nghiêm túc gật đầu về phía Kỳ Hòa:

– Chúng nó đang nói: "Chào cậu~"

–..

Kỳ Hòa cũng rất lịch sự gật đầu đáp lại:

– Chào mọi người.

Cậu chợt nhớ đến chuyện Mạnh Nghiên từng nói mình bị đồng đội cũ bỏ lại, bèn hỏi:

– Cô đã có dị năng rồi, tại sao vẫn bị bọn họ bỏ lại?

Nhắc đến chuyện này, Mạnh Nghiên tức đến đỏ cả mặt:

– Lúc đó tôi còn chưa có dị năng. Khi ấy gặp phải một đàn tang thi, bọn họ vì muốn tiết kiệm tài nguyên nên đã ném tôi xuống, tự lái xe bỏ chạy! May mà Diêm ca và mọi người đi ngang qua cứu được tôi. Đến lúc tôi thập tử nhất sinh, vì chịu kích thích quá lớn, thế mà lại thức tỉnh được dị năng.

Kỳ Hòa an ủi cô:

– Cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Mạnh Nghiên nghe vậy cũng nguôi ngoai đôi chút, còn quay sang an ủi cậu:

– Cậu cũng sẽ có thôi! Lần sau gặp nguy hiểm, thử hét lên gọi dị năng mạnh một chút. Tôi chính là hét ra được đấy.

–..

Dị năng còn có thể hét mà gọi ra được à?

Kỳ Hòa nửa tin nửa ngờ:

– Thế lúc đó cô hét thế nào?

Mạnh Nghiên đáp:

– Khi ấy tang thi bao vây, tôi đã hết đường chạy. Đúng lúc nguy cấp nhất, tôi hét thật to một tiếng..

Cô hít sâu:

– "Thảo" (=Đệt bên mình do Mạnh Nguyên nói hét ra tiếng này mới thức tỉnh dị năng, mình hiểu có thể tác giả chơi chữ đồng âm khác nghĩa á là Thảo=Cỏ=Hệ Mộc nên giữ nguyên tiếng chửi của Mạnh Nguyên)

Kỳ Hòa: "..."

Một đề tài chẳng biết phải nói gì khiến bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng.

May mà Diêm Xuyên Bách và Chu Tử Thiên nhanh chóng quay lại.

– Ở đây không có tang thi, tạm thời an toàn.

Diêm Xuyên Bách đứng ở cửa, tiện thể dặn dò:

– Buổi tối nhớ khóa kỹ cửa sổ. Nếu nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng tùy tiện mở cửa, trừ khi có người bên ngoài kêu cứu. Ngoài ra, các căn nhà ở đây cách nhau khá xa, cách âm cũng tốt. Nếu thật sự gặp nguy hiểm thì nhớ hét lớn một chút.

Mạnh Nghiên gật đầu lia lịa:

– Ừ ừ!

Kỳ Hòa cũng học theo:

– Ừ ừ.

Diêm Xuyên Bách liếc cậu một cái.

Sau đó anh đi ngang qua mấy người, tiến về phía cổng sân:

– Tôi gia cố thêm lớp phòng thủ.

Hai người bên cạnh đã quá quen với chuyện này, lập tức tự giác lùi lại hai bước. Kỳ Hòa còn bị Mạnh Nghiên kéo một cái.

Cậu nhướng mày, nhìn về phía trước.

Chỉ thấy Diêm Xuyên Bách giơ một tay lên.

Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống.

Đúng lúc mặt trời vừa lặn, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào sân. Đôi mày anh hơi trầm xuống, đáy mắt thoáng hiện một tầng khí lạnh.

Rắc.. Rắc..

Một bức tường băng cao chừng ba, bốn mét cứ thế kết thành giữa không trung, bao quanh toàn bộ sân, kín kẽ đến mức gần như không để lại một khe hở.

Dị năng của Diêm Xuyên Bách là hệ Băng.

Kỳ Hòa nhìn cảnh trước mắt, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Phía sau bỗng vang lên giọng Chu Tử Thiên đang lén lút lẩm bẩm:

– Dị năng của Diêm ca ít nhất cũng phải cấp S. Cho nên dù phải vòng đường xa, bọn tôi vẫn muốn đi cùng anh ấy. Mạt thế làm gì có con đường nào tuyệt đối an toàn. Nhưng đi theo tuyến đường của Diêm ca thì ít nhất vẫn an toàn nhất.

Kỳ Hòa gật gù tán đồng, tiện thể liếc Chu Tử Thiên một cái:

– Anh sáng suốt đấy.

Dù sao cũng là nam chính, kiểu gì chẳng sống dai đến cuối cùng.

Chu Tử Thiên đắc ý:

– Chứ còn gì nữa. Hai khẩu súng của tôi đâu phải để trưng ~

Đâu chỉ để trưng, còn là hàng chính hãng, không ô nhiễm môi trường..

Kỳ Hòa bỏ qua chủ đề tự tin thái quá này, quay sang nhìn bức tường băng đã gần như thành hình:

– Có cái này là an toàn rồi à?

Chu Tử Thiên gật đầu:

– Cơ bản là vậy. Hiện tại mới ở giai đoạn đầu của đợt lây nhiễm, trên đường chúng ta gặp toàn tang thi cấp thấp, chỉ biết đi chứ chưa biết trèo tường. Nhưng mấy ngày nay tốc độ di chuyển của chúng hình như nhanh hơn trước, chứng tỏ tang thi cũng sẽ tiến hóa.

Quả đúng là vậy.

Kỳ Hòa thầm nghĩ: Đợi đến giai đoạn sau, khi tang thi tiến hóa hoàn toàn, hai khẩu súng của anh ta e là chẳng còn tác dụng gì nữa.

– Được rồi, vào thôi.

Diêm Xuyên Bách đã thu tay lại, bước về phía bọn họ.

Đề tài tạm thời dừng ở đó, cả bốn cùng đi vào biệt thự.

​

Vừa vào cửa, Kỳ Hòa liền nhận ra căn biệt thự này được thiết kế theo kiểu thông tầng.

Tầng hai là một hành lang hình vuông, bốn phòng nằm ở bốn phía, quả nhiên cách nhau khá xa.

Mọi người lần lượt chọn phòng.

Lên đến tầng hai, vừa tới đầu cầu thang, Kỳ Hòa đang định đi về phòng mình thì Mạnh Nghiên gọi lại:

– Kỳ Hòa, buổi tối nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé!

Kỳ Hòa vừa chạm tay lên bao súng bên hông, cảm thấy cần phải nói rõ:

– Không sao, thật ra tôi cũng khá..

– Này!

Chu Tử Thiên bỗng nhẹ nhàng huých Mạnh Nghiên một cái, nhỏ giọng nhắc:

– Kỳ Hòa còn có Diêm ca mà.

Nói xong, Chu Tử Thiên còn âm thầm đắc ý, cảm thấy mình đúng là vừa thông minh vừa tinh ý

Mạnh Nghiên ngơ ngác hai giây rồi hiểu ra:

– À à!

Kỳ Hòa đang nói dở bị cắt ngang:

–..

Đúng lúc ấy, phía bên kia vang lên tiếng cửa mở.

Diêm Xuyên Bách đã cất ba lô xong, bước ra ngoài. Anh dựa vào khung cửa, nhìn ba người vẫn còn đứng ngoài hành lang, vẻ mặt khó hiểu:

– Các người còn đứng đây làm gì?

Hai người còn lại lập tức giải tán.

Kỳ Hòa chỉnh lại quần áo, đi ngang qua anh:

– Bọn họ có nhiều chuyện muốn nói với tôi lắm.

Đáp lại cậu là một tiếng cười lạnh, sau đó là tiếng đóng cửa không chút lưu tình.

"Rầm!"

* * *

Về phòng, Kỳ Hòa khóa cửa sổ lại.

Cậu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, bên ngoài là một mảng tối đen, chỉ có lớp tường băng bao quanh sân phản chiếu chút ánh sáng lạnh lẽo. Cây cỏ xung quanh um tùm, lặng im trong màn đêm.

【Ký chủ đang nhìn gì vậy? 】

Giọng hệ thống đột nhiên vang lên.

Kỳ Hòa đáp:

– Nhìn bên ngoài.

Hệ thống vẫn còn canh cánh chuyện bị cậu làm hỏng trước đó, nghe vậy liền cười lạnh:

【Nhìn thêm cũng vô ích. Đây là thế giới mạt thế, vốn đã tàn khốc như vậy rồi. 】

Ánh mắt Kỳ Hòa khẽ động:

– Tôi đang nhìn bức tường băng kia. Nếu nó tan ra thì có thể hứng nước tắm được không?

Cậu đúng là mắc bệnh nghề nghiệp. Nhìn thấy thứ gì cũng muốn nghĩ cách tận dụng.

Hệ thống: 【.. 】

Kỳ Hòa khẽ thở dài:

– Dù sao Diêm Xuyên Bách ghét tôi như vậy, chắc chắn sẽ không cố ý lấy băng cho tôi hứng nước tắm. Nhưng phải làm sao đây? Tôi thật sự rất muốn tắm.

Hệ thống lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu, đổi lại là cậu lại làm nó không cao hứng cả đêm. Nó tức tối chui trở lại chiếc đồng hồ thông minh, quyết định không thèm đáp lời nữa.

Ngày mai còn phải dậy sớm lên đường.

Kỳ Hòa ăn chút lương khô Chu Tử Thiên chia cho rồi nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

Cậu tháo bộ đai đeo súng ra, nhưng khẩu súng vẫn được đặt ngay bên gối, ở vị trí chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Đêm khuya yên tĩnh, cửa sổ ngăn cách căn phòng với mọi âm thanh bên ngoài.

Kỳ Hòa khép mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ chập chờn..

Đột nhiên-

"Rầm!"

Một tiếng động lớn vang lên. Cửa sổ bị phá tan.

Kỳ Hòa lập tức mở mắt, tay đồng thời chạm vào khẩu súng bên gối.

Cậu ngẩng đầu.

Dưới ánh trăng, một con tang thi vừa phá cửa sổ xông vào, mảnh kính vỡ văng đầy sàn.

Tốc độ của nó cực nhanh. Hai cánh tay dang rộng, phía dưới thấp thoáng một thứ gì đó giống như.. Màng cánh?

"Cạch."

Kỳ Hòa lên đạn, giơ súng lên chỉ trong chớp mắt.

Ánh mắt cậu thậm chí không hề dao động. Ngay khoảnh khắc họng súng nhắm thẳng vào giữa trán con tang thi đang lao tới, Kỳ Hòa bỗng nhớ ra điều gì đó, động tác khựng lại.

Ngay sau đó, cậu bất ngờ "phịch" một tiếng, lăn sang bên cạnh.

* * *

Hai mươi phút sau.

"Cốc cốc."

Cửa phòng Diêm Xuyên Bách vang lên hai tiếng gõ.

Diêm Xuyên Bách vốn chỉ vừa chợp mắt, lập tức mở bừng mắt, ánh nhìn tỉnh táo hoàn toàn. Anh thuận tay sờ khẩu súng đặt bên đầu giường, cau mày nhìn về phía cửa:

– Ai?

Một giọng nói ôn hòa, bình tĩnh truyền vào:

– Tôi.

Chân mày anh lập tức nhíu chặt hơn.

Diêm Xuyên Bách xoay người ngồi dậy, bàn tay đặt lên tay nắm cửa, khựng lại một thoáng rồi mới "cạch" một tiếng ấn xuống. Đồng thời, họng súng cũng từ khe cửa chĩa thẳng ra ngoài đầy cảnh giác.

Trong mạt thế, không thể xem thường lòng người.

Sau họng súng, gương mặt đẹp đẽ của Kỳ Hòa dần hiện ra.

Khuôn mặt sạch sẽ, thanh tú của cậu gần như không có chút tính công kích nào. Mái tóc đen tùy ý rũ xuống trước trán, đôi mắt còn chớp chớp nhìn anh. Ánh mắt Diêm Xuyên Bách hạ xuống, thấy trên tay cậu không hề cầm súng.

Bả vai anh hơi thả lỏng, nhưng cảnh giác vẫn chưa hoàn toàn biến mất:

–.. Cậu làm gì?

Kỳ Hòa thở dài:

– Diêm Xuyên Bách, tôi không ngủ được.

Mí mắt Diêm Xuyên Bách giật nhẹ.

Người này nói chuyện lúc nào cũng lặp đi lặp lại giữa hai trạng thái "đầy ám chỉ" và "chỉ là anh nghĩ nhiều thôi".

Bây giờ lại còn nửa đêm chạy đến gõ cửa phòng anh, nói mình không ngủ được..

Diêm Xuyên Bách nhếch môi đầy mỉa mai:

– Cậu không ngủ được thì liên quan gì đến tôi..

Đột nhiên, giọng anh khựng lại.

Ánh mắt lập tức chuyển hướng, nhìn về phía hành lang bên ngoài. Ở đó truyền đến một hơi thở yếu ớt khác.

– Ai?

– Là thế này.

Ngay lúc Diêm Xuyên Bách mở cửa, Kỳ Hòa hơi nghiêng người sang một bên, bình tĩnh giải thích:

– Tôi bắt được một con tang thi biết bay.

Cánh cửa mở hẳn ra.

Cảnh tượng ngoài hành lang lập tức đập vào mắt Diêm Xuyên Bách.

Chỉ thấy một con tang thi bị trói chặt vào lan can hành lang, cằm đã bị tháo khớp, miệng vẫn há ra, nước dãi chảy tong tong về phía Kỳ Hòa.

Kỳ Hòa cứ như chẳng nhìn thấy gì, còn bình thản chỉ tay:

– Anh xem, chúng ta nên nghiên cứu nó trước, hay tìm chỗ nào nhốt tạm nó lại?

Diêm Xuyên Bách:

–..
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 3: Tiến hóa

Ba phút sau.

Con tang thi kia được chuyển vào phòng của Diêm Xuyên Bách.

Cửa phòng đóng lại, Kỳ Hòa tùy ý đưa mắt nhìn quanh.

Căn phòng này chẳng khác phòng của cậu là bao. Nếu nhất định phải nói điểm khác biệt thì chính là chiếc giường sạch sẽ đến mức gần như không có một nếp nhăn.

Ban ngày, Diêm Xuyên Bách cho người ta cảm giác khá lười nhác, tùy ý, thậm chí đôi lúc còn có vẻ cà lơ phất phơ, chẳng giống tác phong của người từng ở trong quân đội chút nào.

Nhưng nhìn chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng trước mắt, Kỳ Hòa tin chắc người này quả thật từng xuất thân từ quân đội.

Ánh mắt chỉ lướt qua trong chớp mắt rồi nhanh chóng thu lại.

Diêm Xuyên Bách đã đeo găng tay, ngồi xổm xuống vọc con tang thi nửa đêm bị Kỳ Hòa bắt về, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

– Cậu ngủ không được nên đem nó sang cho tôi à?

Kỳ Hòa nghiêm túc giải thích:

– Tôi cảm thấy anh rất giỏi bảo quản đồ tươi và đông lạnh.

Diêm Xuyên Bách: –..

– Hơn nữa, tôi cũng thử ngủ rồi.

Kỳ Hòa thở dài:

– Nhưng thật sự không thể nhắm mắt ngủ khi bên cạnh có một con cứ nhìn chằm chằm tôi rồi chảy nước miếng.

Cậu lắc đầu:

– Đúng là không biết ngại. Thèm tôi thì cũng phải biết kiềm chế chứ.

Môi Diêm Xuyên Bách giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh sáng suốt lựa chọn không tiếp lời, cúi xuống kiểm tra cấu tạo cơ thể của con tang thi. Sau khi quan sát một lượt, anh tiện thể kiểm tra trên người nó, không phát hiện vết thương do súng đạn:

– Cậu bắt nó thế nào?

Kỳ Hòa tỉnh bơ:

– Võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá nổi.

–..

Diêm Xuyên Bách ngước mắt nhìn cậu thật sâu.

Hệ thống lập tức cảnh báo:

【Muốn đối phó qua loa thì ít nhất cũng phải có tâm một chút. 】

Kỳ Hòa cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, bổ sung:

– Đại khái là tôi cũng tiến hóa rồi. Cơ thể linh hoạt đến mức đáng sợ.

Diêm Xuyên Bách:

– Ha.

Anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu con tang thi trước mặt.

Bên kia, Diêm Xuyên Bách đang kiểm tra, còn trong đầu Kỳ Hòa lại vang lên giọng chất vấn của hệ thống:

【Ký chủ, rõ ràng ngươi chỉ là một người đánh giá trò chơi. 】

– Đúng vậy.

Kỳ Hòa chống cằm, vừa nhìn vừa trả lời rất tùy ý:

– Trò chơi sinh tồn cũng là trò chơi. Trước đây tôi từng chơi không ít, thành tích cũng khá tốt.

Nếu không phải mỗi lần chơi cậu đều thao tác quá mức, liên tục tìm ra Bug đến mức ép đội ngũ phát triển phải thức trắng đêm sửa luật, điểm tổng kết của cậu chắc còn cao hơn nữa.

"Xoẹt!"

Một luồng điện chạy qua.

Hệ thống mơ hồ cảm thấy..

* * * Có phải nó trói định nhầm người rồi không?

– Ngoại trừ việc mọc ra màng cánh, những chỗ khác của con tang thi này không có gì khác biệt.

Diêm Xuyên Bách kiểm tra xong, thu tay lại.

Kỳ Hòa nhìn sang:

– Móng tay cũng dài hơn một chút.

Đúng là một sinh vật không chịu nổi chút kích thích nào.

Không thì chỉ cần siết tay một cái, móng tay cũng có thể đâm thủng lòng bàn tay.

– Phần lớn tang thi đều bắt đầu "tiến hóa" từ móng tay và răng.

Diêm Xuyên Bách cụp mắt, giọng nói trầm xuống:

– Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc săn mồi.

Kỳ Hòa im lặng một thoáng.

Cậu hơi cúi mặt, đường nét khuôn mặt vốn mềm mại cũng trở nên yên tĩnh. Hiếm khi cậu không nói gì.

Diêm Xuyên Bách nhìn sang.

Cũng phải. Đối với một người vốn quen sống trong thời đại hòa bình, cách nói này quả thực có phần quá tàn khốc..

– Nếu vậy, ngày mai thử kiểm tra khả năng di chuyển của nó thêm lần nữa.

Kỳ Hòa ngẩng đầu khỏi dòng suy nghĩ.

Diêm Xuyên Bách:

–?

– Cho nó bay xa thêm một chút mới có thể xác định tốc độ tiến hóa của tang thi. Chỉ cần tốc độ tiến hóa của con người nhanh hơn, con người hiện tại sẽ không phải bên bị săn nữa.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu không chớp mắt.

– Được rồi, không còn sớm nữa.

Kỳ Hòa vừa đúng lúc ngáp một cái, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai anh:

– Tôi về ngủ trước. Có gì ngày mai nói tiếp. Anh cũng nghỉ ngơi đi.

Nói xong, cậu làm như buồn ngủ lắm, dứt khoát quay người rời đi.

"Cạch!"

Cửa phòng lại đóng.

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cửa phòng hai giây, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: Cho nên, bên cạnh có một con tang thi chảy nước miếng mà cậu vẫn ngủ ngon được?

Một lát sau, ngón tay anh khẽ động.

Con tang thi lập tức bị đông cứng, sau đó bị anh ném vào một góc phòng.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.

Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên đúng giờ thức dậy. Hai người đeo ba lô, lần lượt đi xuống tầng dưới.

Mạnh Nghiên đi phía trước:

– Tối qua anh có nghe thấy tiếng động gì không?

– Hình như có nghe, nhưng chỉ một chút thôi. Yên tâm đi, muội..

Mạnh Nghiên đẩy cửa ra.

Đột nhiên:

– Á!

Chu Tử Thiên bị cô làm cho giật mình:

– Cô làm sao vậy?

Mạnh Nghiên không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Chu Tử Thiên không hiểu chuyện gì, nhìn theo ánh mắt cô.

Sau đó..

– Á!

Trong sân, một con tang thi biến dị đang bị hai đoạn ga giường xé thành dây dài trói chặt. Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách mỗi người giữ một đầu.

Con tang thi bị kéo bay ra ngoài rồi lại bị kéo ngược trở về, cứ thế bay ra rồi kéo về, bay ra rồi kéo về, trông chẳng khác gì đang thả diều.

Kỳ Hòa còn cực kỳ nghiêm túc đếm:

– Lần thứ năm, hai mươi mét, mất ba đến bốn giây. Lần thứ sáu, hai mươi mét, mất ba giây..

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời:

– Có gió rồi. Anh xem có thể thả nó lên cao hơn không?

–..

Kỳ Hòa tiếp tục quan sát:

– Tốc độ đang nhanh dần. Có thể là lúc nãy nó còn chưa tan hết băng. Tối qua anh đông lạnh nó lâu quá.

Diêm Xuyên Bách cười lạnh:

– Vậy lần sau tôi có nên xoa bóp cho nó trước không?

* * *

Ngoài cửa, Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên đứng đờ ra như vừa nằm mơ.

Một lúc lâu sau, hai người mới hoàn hồn.

– Không phải.. Diêm ca, hai người đang làm gì vậy?

Đúng lúc đó, con tang thi vừa hay đã kiệt sức.

Kỳ Hòa lại kéo nó trở về.

Mạnh Nghiên nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt hoảng hốt:

– Mọi người chỉ quan tâm xem nó bay có cao không, chẳng ai quan tâm nó bay có mệt không..

Kỳ Hòa quay đầu nhìn cô, còn rất quan tâm hỏi:

– Hình như cô ngủ không ngon à?

- "..."

Diêm Xuyên Bách đem tang thi một lần nữa đống băng, kéo câu chuyện trở về vấn đề chính: "Các ngươi tới vừa lúc, hiện tại đã xuất hiện tang thi biết bay, không thể đảm bảo những khu vực khác không xuất hiện những dạng biến dị nghiêm trọng hơn."

Hai người lập tức trở nên nghiêm túc, bước qua quan sát kỹ.

Kỳ Hòa lui sang một bên, nhường chỗ cho bọn họ.

Chu Tử Thiên nhìn hồi lâu, tấm tắc cảm thán: "Diêm ca, ngươi bắt nó từ đâu về vậy?"

Hắn đương nhiên cho rằng là Diêm Xuyên Bách bắt được.

Diêm Xuyên Bách nhấc mí mắt nhìn sang.

Kỳ Hòa đang nghiêng đầu nhìn bức tường băng ngoài sân dần tan chảy, vẻ mặt chăm chú, hoàn toàn không có ý tranh phần "công lao" này.

"Kỳ Hòa bắt."

"?"

Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên sửng sốt, lập tức quay phắt đầu lại!

"Đây là.. Cậu bắt?"

"Khoan đã, đây không phải tang thi biến dị sao? Cậu bắt nó kiểu gì vậy, hơn nữa còn bắt sống được?"

Kỳ Hòa tiếc nuối thu ánh mắt khỏi bức tường băng, quay sang hai người đang khiếp sợ: "Dùng tay bắt." Nói xong, cậu chợt có cảm giác như vừa nhắc đến món gì ngon lắm, khựng lại một chút rồi bổ sung: "Có đeo găng tay, không bị lây nhiễm."

"Ách, không phải ý đó.."

Diêm Xuyên Bách cắt ngang: "Được rồi, chuẩn bị xuất phát."

Hai người trước mặt vẫn còn ngơ ngác liền lên xe.

Trước giờ bọn họ vẫn cho rằng Kỳ Hòa là người yếu nhất, kết quả.. Người ta lại có thể tay không bắt sống cả tang thi biết bay!

Nghiên cứu tang thi xong, Kỳ Hòa cho nó một kết thúc nhanh gọn.

Cậu không muốn lãng phí, rút con dao nhỏ ra lấy tinh hạch. Một viên nhỏ màu trắng, bên ngoài mơ hồ phủ một lớp ánh sáng xanh lục, có lẽ là đặc điểm của tinh hạch sau khi tiến hóa.

Những góc cạnh bất quy tắc cấn vào đầu ngón tay.

Kỳ Hòa cẩn thận nghiền ngẫm: Theo thiết lập, sau này tinh hạch sẽ được sử dụng như một nguồn năng lượng mới, đồng thời cũng là nguồn gốc giúp dị năng giả tiến hóa..

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liếc xuống cổ tay.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã thu hồi ánh mắt, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ở một đầu khác, trước cửa viện.

"Phựt" một tiếng, tia lửa nhỏ bùng lên.

Diêm Xuyên Bách cúi đầu châm một điếu thuốc, Bóng dáng anh chìm trong sắc trời mênh mang, đường nét lạnh lùng, cứng rắn. Anh không nghiện thuốc, phần lớn chỉ cần một thứ gì đó để giải tỏa.

Nếu không, trước khi bị tang thi lây nhiễm, thứ sụp đổ đầu tiên có lẽ đã là phòng tuyến tâm lý.

Chu Tử Thiên cũng đứng bên cạnh. Hắn nhìn bóng người đang ung dung trong sân, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Diêm ca, ta hiểu rồi!"

Diêm Xuyên Bách liếc sang, chuẩn bị nghe xem hắn định nói nhảm gì.

"Ta đã bảo mà, ngươi cố tình đi đường vòng để đón người, quả nhiên là có lý do! Kỳ Hòa trước đây làm gì? Ngươi quen một người bạn như vậy từ đâu thế?"

Diêm Xuyên Bách chỉ đáp lại nửa câu sau: "Nghĩ nhiều rồi, trả lại ân tình thôi."

Chu Tử Thiên ngây thơ nói: "Lúc đầu ta còn tưởng là ngươi có tình.."

Kỳ Hòa vừa lấy xong tinh hạch, đúng lúc đi tới.

Hai mắt Chu Tử Thiên lập tức sáng rực như hai cái đèn pha, chiếu thẳng về phía cậu khiến bước chân cậu khựng lại.

"Đang nói tôi?"

Diêm Xuyên Bách dập tắt điếu thuốc, ý cười giễu cợt nơi khóe miệng càng thêm rõ: "Tự mình đa tình."

Nói xong, anh quay đầu trở lại xe: "Đi thôi."

* * *

Mọi người lại lên đường.

Hôm nay Diêm Xuyên Bách ngồi ở ghế phụ, còn Mạnh Nghiên đổi xuống hàng ghế sau, ngồi cùng Kỳ Hòa.

Lên xe, Diêm Xuyên Bách chỉ về một hướng.

Thiết bị liên lạc bị hạn chế, Chu Tử Thiên chỉ có thể dựa vào cảm giác lái xe về phía căn cứ I. Kỳ Hòa nhìn những khu phố đổ nát bên ngoài cửa xe, trong đầu nói với hệ thống:

"Xem ra chữ 'lãng' của tôi đã ăn sâu vào lòng Diêm Xuyên Bách rồi."

Hệ thống hôm qua còn đang tức nghẹn một bụng, lúc này giọng điệu lạnh tanh: 【Nhìn từ đâu ra? 】

"Anh ấy vừa nói tôi tự mình đa tình."

Cách ngắt câu quen thuộc này khiến hệ thống nhớ đến chuyện chẳng mấy vui vẻ trước đó, màn hình lập tức nhấp nháy liên hồi: 【Đừng có lại cắt câu lấy nghĩa. 】

Màn hình đồng hồ nhấp nháy rất nhanh khiến Mạnh Nghiên chú ý. Cô nhìn sang, tò mò hỏi: "Đây là đồng hồ điện tử à? Vẫn còn pin, có xem được giờ không?"

Kỳ Hòa khựng lại. Sau đó như nghĩ đến điều gì, cậu hơi mỉm cười, giơ cổ tay lên cho cô xem: "Đương nhiên là xem được."

Hệ thống đang ngụy trang thành đồng hồ điện tử: 【.. 】

Nó giãy giụa một giây, nhục nhã hiện giờ lên.

Kỳ Hòa suy nghĩ một chút, tiếp tục khoe: "Nó còn có la bàn nữa."

Hệ thống: 【.. 】

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Nghiên, nó lại nhục nhã hiện thêm một chiếc la bàn.

Kỳ Hòa: "Nó còn có thể dẫn đường.."

Hệ thống cuối cùng cũng bùng nổ: 【Cậu vừa phải thôi! 】

Kỳ Hòa tiếc nuối ấn đồng hồ xuống, biết đủ mà dừng lại: "Không có mạng, hình như không dẫn đường được."

Mạnh Nghiên: "Không sao, như vậy đã có rất nhiều chức năng rồi."



Khu vực bọn họ đang ở thuộc phía Tây.

Sau một ngày chạy đường, xe tiến về phía một khu rừng. Từ xa đã có thể nhìn thấy những dãy núi nối tiếp nhau, rừng cây rậm rạp trông vẫn xanh um, tươi tốt.

Sắc trời dần tối xuống.

Từ ghế phụ đột nhiên truyền đến giọng Diêm Xuyên Bách: "Không đi nữa, hôm nay tìm chỗ nào gần đây nghỉ lại."

Chu Tử Thiên đang lái xe, hỏi: "Diêm ca?"

Diêm Xuyên Bách nhìn sắc trời bên ngoài: "Sắp mưa."

Dưới chân núi có một căn nhà từng được dùng làm chỗ ở cho nhân viên tuần tra.

Một căn nhà gỗ hai tầng kiên cố nằm bên trong hàng rào, cách rừng núi một khoảng, tầm nhìn khá thoáng.

Xe dừng bên ngoài, mọi người lần lượt xuống xe.

Chu Tử Thiên mở cốp xe, sắp xếp những vật tư cần dùng buổi tối. Kỳ Hòa đứng trước cổng viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u. Cậu mới đến đây chưa lâu, vẫn chưa hiểu rõ tình hình nơi này,

"Trời mưa thì sao?"

Mạnh Nghiên nghiêng đầu nói: "Ở mạt thế, 'mưa' là một loại tín hiệu."

Kỳ Hòa nhìn cô: "Tín hiệu?"

Mạnh Nghiên gật đầu: "Ừ. Mỗi khi trời mưa, thực vật được nước mưa tưới xuống sẽ sinh trưởng điên cuồng, có khả năng xuất hiện một số biến dị. Cho nên những ngày mưa, tốt nhất đừng vào rừng."

"Thực vật sẽ biến dị vào những ngày mưa?"

Kỳ Hòa suy nghĩ rất nhanh hỏi: "Tang thi cũng vậy sao?"

Mạnh Nghiên sửng sốt: ".. Chuyện này thật ra chưa rõ lắm. Ít nhất theo những gì tôi biết, vẫn chưa có ai quan sát xem tang thi sẽ biến đổi thế nào sau những ngày mưa. Nhưng không thể phủ nhận, chúng vẫn luôn tiến hóa, giống như con tang thi biến dị mà hôm nay cậu bắt được.."

Vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng: "Đó cũng có thể xem là một dạng tiến hóa nhỉ?"

"Đúng." Bên cạnh truyền đến một giọng nói.

Diêm Xuyên Bách châm một điếu thuốc, sườn mặt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của núi rừng phía sau, ánh mắt thoáng trầm xuống. Giọng anh vẫn bình thản, không nhanh không chậm:

"Bất kỳ thay đổi nào có lợi cho sự sinh tồn của bản thân đều được gọi là 'tiến hóa'."

"Con người thức tỉnh dị năng cũng vậy."

Xung quanh rơi vào im lặng trong chốc lát.

Kỳ Hòa ngẫm nghĩ một hồi, bỗng thấy mình hiểu ra: "Ví dụ như da mặt tôi, chẳng phải cũng đã tiến hóa đến mức đỉnh cao rồi sao?

" Mọi người: "..."

Diêm Xuyên Bách hiếm khi không phản bác: "Ừ, quả thật không sai."

"Diêm ca!" Từ phía sau xe truyền đến một tiếng gọi, Chu Tử Thiên ló đầu ra, cắt ngang: "Vật tư sắp dùng hết rồi."

"À." Diêm Xuyên Bách nhìn sắc trời: "Trên đường tới đây chẳng phải có một thị trấn sao? Cách đây không xa. Các ngươi ở lại đây canh chừng, tôi đi tìm ít vật tư."

Chu Tử Thiên định đi theo: "Vậy tôi cũng.."

Kỳ Hòa lên tiếng: "Để tôi đi."

Cậu đã cầm vũ khí theo, cũng không thể cái gì cũng không làm.

Diêm Xuyên Bách liếc cậu một cái, không nói gì.

Chu Tử Thiên do dự một chút. Hắn đã lái xe cả ngày, quả thật cũng có chút mệt mỏi. Nghĩ đến thân thủ của Kỳ Hòa, cuối cùng hắn gật đầu: "Được, vậy hai người chú ý an toàn."

Kỳ Hòa cầm súng, cùng Diêm Xuyên Bách lên xe.



Lái xe khoảng hai mươi phút, hai người đã đến thị trấn.

Đây là một huyện thành nhỏ, đường phố phủ đầy bụi đất, hai bên là những cửa hàng và khu dân cư vắng vẻ, đổ nát.

Mất một lúc lâu, cuối cùng họ cũng tìm được một siêu thị cỡ vừa.

Diêm Xuyên Bách dừng xe: "Cậu đi hay tôi đi?"

Kỳ Hòa: "Để tôi đi."

Người bên cạnh tùy ý "Ừ" một tiếng.

Kỳ Hòa tháo dây an toàn, đang định mở cửa xe thì bỗng nghe anh lên tiếng phía sau: "Theo thỏa thuận, tôi sẽ đưa cậu đến căn cứ. Nhưng nếu chính cậu chủ động muốn giúp, cũng đừng trông chờ tôi lúc nào cũng che chở cho cậu."

Cậu quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt Diêm Xuyên Bách.

Ánh sáng bị cửa kính xe chia thành một mảng dài, vừa vặn phủ lên sườn mặt anh. Khóe môi Diêm Xuyên Bách khẽ nhếch, đáy mắt mang theo vẻ lạnh nhạt:

"Nếu bị lây nhiễm, tôi sẽ không đưa cậu đến căn cứ nữa."

Kỳ Hòa nhìn anh hai giây: "Nếu không thì sao, đem tôi về làm quà lưu niệm à?"

"..."

"Yên tâm." Cậu đẩy cửa xe, "Đều là người trưởng thành rồi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với mình."

Diêm Xuyên Bách khẽ cười: "Tốt nhất là vậy."

Cửa xe "Phanh" một tiếng đóng lại!

Bên ngoài, mưa bụi đã lất phất rơi.

Kỳ Hòa ngẩng đầu nhìn một cái. Những đám mây đen dày đặc như đang kéo đến một trận giông bão, lại như muốn gột rửa cả thành phố.

Cậu xuyên qua màn mưa phùn, đi vào siêu thị.

Cửa chính đã sớm tan hoang, Kỳ Hòa "rầm" một tiếng giẫm lên đống mảnh kính vỡ. Bên trong chỉ còn một mớ hỗn độn, trông như đã bị người ta càn quét qua một lượt --

Cũng không biết còn sót lại thứ gì hay không.

Cậu lục lọi khắp nơi, gom nhặt được một ít vật tư còn dùng được, miễn cưỡng nhét đầy nửa chiếc ba lô.

Cuối cùng, cậu nhìn quanh một vòng:

Tốt lắm, một giọt cũng chẳng còn.

Kỳ Hòa đang định rời đi thì nghe thấy một trận động tĩnh.

Chỉ thấy từ cửa sau siêu thị xuất hiện ba bóng người.

Hai bên chạm mặt nhau. Ba người đối diện đều mặc trang bị, trên tay cầm súng. Hai nam một nữ, người đàn ông dẫn đầu có một lọn tóc đỏ nổi bật giữa mái tóc, ánh mắt lập tức khóa chặt chiếc ba lô của Kỳ Hòa.

Ba lô chưa đầy.

Ở mạt thế, ai cũng cố hết sức mang theo càng nhiều vật tư càng tốt. Ba lô không đầy, chứng tỏ cậu cũng chỉ tìm được chừng ấy.

Một gã to con bên cạnh ánh mắt thay đổi: "Lão đại."

Ba người đấu một người.

Huống chi "một người" kia nhìn qua còn khá mảnh khảnh. Người đàn ông tóc đỏ nghiền ngẫm cười: "Không để lại chút gì, e là không được đâu?"

Cùng lúc đó, toàn thân gã to con phủ lên một lớp đá, tư thế như đang vận sức chờ phát động.

Đây là định công khai cướp bóc sao?

"Đâu có không để lại chút gì." Kỳ Hòa nghiêm túc đáp, "Chẳng phải vẫn để lại tiếc nuối cho các anh sao?"

Đối diện: "..."

Hệ thống không nhịn được: 【.. Cậu không nói móc người ta một câu thì chịu không nổi à? 】

Kỳ Hòa: "Tôi không muốn nửa đêm tỉnh dậy rồi lại tự hỏi, sao lúc đó mình không nghĩ ra câu đáp hay hơn."

Quả nhiên đối phương bị chọc giận.

Người đàn ông tóc đỏ cười lạnh một tiếng: "Động thủ."

Một ngọn lửa lập tức lao thẳng về phía Kỳ Hòa!

Kỳ Hòa phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh sang một bên. Nhưng ngay sau đó, một chiếc roi dài cũng quất tới, từng chiếc gai ngược dị hóa nhô lên, gần như đồng thời với lúc cậu nghiêng người, chặn toàn bộ đường lui --

Phanh!

Kỳ Hòa đón lấy chiếc roi dài, nổ súng một phát.

Chiếc roi dài bị đánh bật ra, cậu xoay người né sang một bên, dừng lại cạnh kệ hàng.

Thân thủ cùng khả năng ứng biến cực kỳ nhanh nhạy.

Đối diện hiển nhiên đều ngẩn người.

Kỳ Hòa đang định tiếp tục ra tay thì đột nhiên đầu gối mềm nhũn. Cậu loạng choạng một cái, vội túm lấy kệ hàng bên cạnh.

Loảng xoảng!

Các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Đối diện bật cười khinh bỉ: "Sợ đến mềm chân rồi à? Còn tưởng lợi hại đến đâu!"

Kỳ Hòa không nói gì, cơ thể cậu lúc này vô cùng kỳ lạ.

Một luồng hơi nóng từ trong cơ thể bừng lên, thái dương rịn một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở cũng trở nên nóng rực.

Cậu ổn định tinh thần: "Hệ thống, tôi nóng quá.. Cậu cho tôi uống cái gì rồi?"

Hệ thống: 【Điên à? Tôi cho cậu uống cái gì chứ? 】

Xem ra vấn đề không phải từ phía hệ thống.

Cách đó vài mét, ngọn lửa lại bùng lên: "Nói lần cuối, để lại vật tư."

Bỗng có tiếng bước chân từ phía cửa vọng vào

Một giọng nói hờ hững vang lên: "Để lại cái gì?"

Kỳ Hòa quay đầu, liền thấy Diêm Xuyên Bách bước vào. Một tay anh đút trong túi, lười biếng liếc về phía bên kia.

Tóc đỏ nhíu mày: "Còn một người nữa?"

Nhưng cũng chẳng sao, giải quyết luôn một thể.

Lúc này cả người Kỳ Hòa nóng bừng. Cậu nhìn ba người đang vận sức chờ ra tay, rồi lại nhìn Diêm Xuyên Bách ở cách đó không xa. Nghĩ ngợi hai giây, ánh mắt lập tức long lanh:

"Diêm ca, cuối cùng anh cũng tới. Anh chỉ cần ra tay một cái là xử lý được mấy người này, vậy mà nãy giờ bọn họ cứ bắt nạt tôi.

Diêm Xuyên Bách:"? "

Ba người đối diện:"? "

Ánh mắt cảnh giác đồng loạt chuyển sang Diêm Xuyên Bách --

Diêm Xuyên Bách:"... "

Anh nhìn cậu thật sâu.

Ngay lúc ba người đối diện đồng loạt lao về phía anh, từng mũi băng nhọn lập tức bắn tới," bốp bốp "đón thẳng đòn tấn công. Ngọn lửa của tên tóc đỏ thậm chí còn bị xuyên thủng. Hắn kinh ngạc trong thoáng chốc rồi lập tức tăng mạnh uy lực.

Ầm --

Băng nhọn va chạm với lửa!

Kỳ Hòa núp sau kệ hàng, hơi thở yếu ớt nói với hệ thống:" Thấy chưa. Tường ấm, tường chống cháy. "

Hệ thống không hiểu nổi tại sao cậu đã yếu đến mức này rồi mà vẫn còn tâm trạng kể chuyện cười.

Sau một phen giao đấu kịch liệt, hai bên cùng thu tay.

Đồng đội bên cạnh tên tóc đỏ vừa định xông lên lần nữa, hắn đã đưa tay ngăn lại:" Thôi. "

Kỳ Hòa liếc mắt, chống người dịch sang bên cạnh Diêm Xuyên Bách.

Một tiếng cười lạnh nhàn nhạt vang lên:" Tự chịu trách nhiệm với mình cơ mà? "

Kỳ Hòa ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mỉa mai trong mắt Diêm Xuyên Bách. Cậu vẫn giữ vẻ chân thành, nhỏ giọng nói:" Cảm ơn. Anh chính là kế hoãn binh của tôi. "

" Không cần cảm ơn, cậu là tai bay vạ gió của tôi. "

"... "

Cả người cậu nóng bỏng đến mức khó chịu, thân hình loạng choạng, vô thức dựa vào người Diêm Xuyên Bách. Anh nhíu mày, đang định đẩy cậu ra thì nhìn thấy mồ hôi mỏng trên trán Kỳ Hòa, hàng mi cũng đã ướt đẫm, nơi đuôi mắt còn phảng phất một vệt đỏ.

Diêm Xuyên Bách khựng lại một giây, cuối cùng vẫn đưa tay đỡ cậu:

" Đi thôi. "

Tên tóc đỏ khoanh tay đứng nhìn từ đầu đến cuối, sau đó gọi đồng đội:" Chúng ta cũng đi. "

Ánh mắt hắn rơi lên người Kỳ Hòa, lập tức lại nổi lên chút hứng thú. Hắn lên tiếng hỏi:

" Đúng rồi, cậu tên gì? "

Kỳ Hòa quay đầu nhìn hắn hai giây:" Kỳ Đức Long Đông Cường. "

Mấy người đối diện:"... "

Diêm Xuyên Bách:"... "

Tên tóc đỏ bật cười:" Hừ, tôi tin. "

Kỳ Hòa chẳng buồn để ý hắn nữa, cùng Diêm Xuyên Bách rời khỏi siêu thị, trở về xe.

Cửa xe đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Kỳ Hòa dựa hẳn vào ghế, cả người nóng bừng, mềm nhũn không còn sức. Mồ hôi theo cổ chảy thẳng vào cổ áo, cậu ngửa đầu khó chịu thở ra một hơi.

Bên cạnh truyền đến một giọng nói:" Cậu bị làm sao vậy? "

" Không biết. "

Diêm Xuyên Bách trầm mặt nhìn chằm chằm cậu. Một lúc sau, anh hỏi:" Cậu không phải đã bị tang thi cào rồi đấy chứ?

Kỳ Hòa rất chắc chắn: "Không có."

Trong xe nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính.

Cậu mở đôi mắt ướt nhìn sang.

Diêm Xuyên Bách vẫn im lặng nhìn cậu, không nói gì. Câu nói trước đó bỗng nhiên hiện lên trong đầu anh:

"Nếu bị cảm nhiễm, tôi sẽ không đưa cậu đến căn cứ nữa."

Kỳ Hòa bỗng bật cười.

Cậu tựa đầu vào cửa sổ xe, những vệt nước mưa men theo lớp kính chảy xuống. Một tay cậu nhanh nhẹn tháo dây an toàn, kéo vạt áo thun lên:

"Không tin thì anh kiểm tra thử đi."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 4 Cái thứ hai của cốt truyện

Vạt áo theo ngón tay cậu được vén lên.

Lộ ra một đoạn bụng nhỏ phẳng phiu, sắc trời âm u bị màn mưa phủ mờ ngoài cửa kính xe khiến làn da trắng ấy càng thêm nổi bật.

Diêm Xuyên Bách khẽ giật chân mày, ánh mắt theo bản năng dời sang chỗ khác

Ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, rất nhanh lại quay về. Anh khẽ cười, vẻ thong dong:

"Được, vậy cậu tự chứng minh đi."

Kỳ Hòa nhướng mi, bình tĩnh hỏi hệ thống: "Hệ thống, ý anh ta là bảo tôi tự kiểm tra à? Sao tôi cứ cảm thấy Diêm Xuyên Bách này chẳng đứng đắn chút nào.."

Hệ thống lạnh lùng: 【Chẳng lẽ để anh ta kiểm tra thì sẽ đứng đắn hơn à? 】

Nó không muốn nói chuyện nữa. Từ lúc Kỳ Hòa vén áo lên, mọi chuyện đã bắt đầu đi theo hướng chẳng đúng đắn chút nào.

Diêm Xuyên Bách vẫn không chớp mắt nhìn sang.

Bốn phía chìm trong tiếng mưa rơi, đôi mắt anh mang theo vẻ lạnh lùng mà nguy hiểm.

Kỳ Hòa thu lại tâm tư đùa giỡn với hệ thống, hơi cảnh giác hơn một chút. Cậu tháo dây đai chiến thuật trước, sau đó giơ tay kéo áo thun lên. Tầm mắt bị che khuất, cánh tay lại "Phanh" một tiếng đập vào cửa kính.

Cậu hít mạnh một hơi, mồ hôi theo ngực chảy xuống.

Bỗng nhiên, một bàn tay túm lấy vạt áo đang bị cậu kéo lên, giật xuống --

Ánh sáng lập tức trở lại trước mắt.

Chỉ thấy Diêm Xuyên Bách vừa thu tay về, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bình thản nhưng lại lộ rõ vẻ chê bai: "Phiền phức."

Nói xong, anh khởi động xe, cần gạt nước quét ngang màn mưa.

Kỳ Hòa dựa vào lưng ghế, nhướng mày: "Không kiểm tra nữa à?"

"Mưa lớn." Diêm Xuyên Bách đáp.

Chiếc xe địa hình lao thẳng qua đường phố, phá tan mấy con tang thi đang vây tới, hướng thẳng về nơi họ vừa dừng chân.

Không ai nói thêm gì.

Kỳ Hòa thả lỏng người, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả người cậu như bị lửa thiêu đốt, đầu óc cũng choáng váng đến khó chịu. Nếu Diêm Xuyên Bách không lên tiếng, cậu cũng chẳng buồn phí sức suy nghĩ.

Chiếc xe chạy nhanh qua đường phố, rời khỏi thị trấn.

Trong khoang xe yên tĩnh, bỗng nhiên Diêm Xuyên Bách lên tiếng: "Thời gian ủ bệnh của cảm nhiễm dài nhất là ba ngày. Trong ba ngày này, cậu không được tiếp xúc với hai người kia. Tôi sẽ trông chừng cậu."

Kỳ Hòa mở mắt nhìn sang:

"Ba ngày sau không có chuyện gì, nghĩa là tôi bình thường?"

Diêm Xuyên Bách "ừ" một tiếng, nhưng lại nhíu mày. Thực ra việc đột nhiên sốt cao còn có một khả năng khác.. Chỉ là xác suất cực thấp, nên anh không nói.

Có đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn.

Kỳ Hòa một lần nữa nhắm mắt: "Được."

Hai giây sau, giọng cậu hơi khàn: "Cảm ơn."

Bên cạnh không có tiếng đáp lại.

Kỳ Hòa cũng chẳng để tâm. Cậu nhân lúc đang sốt, bắt hệ thống mở nhạc, vừa nghe vừa dần chìm vào giấc ngủ.



Trở về chỗ nghỉ, xe dừng ngoài cửa.

Cú phanh khiến Kỳ Hòa tỉnh giấc. Diêm Xuyên Bách đã tiện tay lấy ba lô từ bên cạnh cậu, khoác lên vai, "Phanh" một tiếng đóng cửa xe rồi bước xuống.

Kỳ Hòa cũng tỉnh táo lại đôi chút, đẩy cửa xe ra.

Bên ngoài, những hạt mưa nặng trĩu ào ào nện xuống.

Gầm xe địa hình khá cao, Kỳ Hòa vừa nhảy xuống đã giẫm vào một vũng nước, thân hình loạng choạng, vội đưa tay vịn cửa xe.

Diêm Xuyên Bách cau mày nhìn cậu một lúc, cuối cùng vẫn bước tới.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu, kéo người lên: "Đi thôi."

Kỳ Hòa cũng không khách sáo, được Diêm Xuyên Bách dìu vào phòng.

Cửa phòng mở ra, bên trong là lò sưởi đang cháy.

Ánh lửa sáng bừng cả căn phòng, xua tan hơi lạnh do ngày mưa mang đến. Mạnh Nghiên và Chu Tử Thiên đang ngồi trước lò sưởi, nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt quay đầu lại: "Các ngươi về rồi."

Rất nhanh, bọn họ liền nhận ra Kỳ Hòa có gì đó không ổn:

"Diêm ca, Kỳ Hòa làm sao vậy?"

"Kỳ Hòa, cậu không sao chứ? Bị thương à?"

Kỳ Hòa lắc lắc mái tóc còn đọng nước. Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu tránh đi, đáp: "Không có gì."

Anh nói nhẹ tênh: "Dính mưa, hơi sốt."

Hai người lập tức thở phào, Mạnh Nghiên lại lo lắng bước tới: "Sốt à? Có nghiêm trọng không? Có cần.."

Cô mới bước được vài bước đã đến trước mặt.

Kỳ Hòa đang định bảo cô đừng đến gần quá, một bàn tay đã đưa ra trước. Chiếc ba lô đựng vật tư chắn ngang trước mặt, tự nhiên ngăn Mạnh Nghiên lại. Diêm Xuyên Bách nói:

"Bên trong có chút vật tư, hai người kiểm kê trước đi."

Mạnh Nghiên ngẩn ra, nhận lấy: "À.. À.."

"Tôi đưa cậu ấy lên lầu trước." Diêm Xuyên Bách vừa nói vừa kéo cánh tay Kỳ Hòa, đi về phía cầu thang, "Hai ngày này đừng tiếp xúc với cậu ấy, tránh bị lây."

Kỳ Hòa bị kéo lên lầu một cách loạng choạng:.

Trên lầu không rộng, chỉ có hai phòng ở hai bên.

Có lẽ trước đây hai phòng này được dùng cho hai nhân viên tuần tra thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Đồ đạc bên trong vẫn chưa được dọn vào. Diêm Xuyên Bách tùy tiện chọn căn phòng bên phải, đẩy cửa bước vào, bên trong là một phòng nhỏ dạng suite, ngoài có sofa và bàn làm việc, trong có một chiếc giường đơn:

"Cậu ngủ bên trong, tôi ngủ bên ngoài."

Kỳ Hòa dựa vào cạnh bàn, khách sáo nói: "Để anh ngủ sofa thì không hay lắm đâu."

Diêm Xuyên Bách nhếch môi: "Tôi ngủ bên ngoài. Để phòng cậu nửa đêm lại chạy ra ngoài làm loạn."

Kỳ Hòa ngẫm nghĩ một chút: "Vậy thì tôi chỉ có thể nửa đêm chạy ra làm loạn với anh thôi."

"Chỉ có thể?" Diêm Xuyên Bách cười khẩy, "Làm khó cậu rồi."

"Nếu là anh thì tôi chẳng thấy thiệt gì."

"..."

Anh cười lạnh, "Cậu lại tỉnh táo lên rồi đấy à?"

Kỳ Hòa thấy thế liền biết đủ, quay vào phòng trong nghỉ ngơi.

* * *

Lúc này trời đã gần chạng vạng.

Tiếng mưa rào rào cùng bầu trời âm u đều khiến người ta buồn ngủ, Kỳ Hòa vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Tuy rất khó ngủ sâu, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng ngủ vẫn tốt hơn cứ tỉnh táo.

Mơ mơ màng màng chẳng biết đã qua bao lâu.

Cốc cốc hai tiếng gõ cửa đánh thức cậu.

Kỳ Hòa nghiêng đầu tựa vào gối, mồ hôi đầm đìa thấm ướt tóc, gương mặt tái nhợt lại ửng lên vẻ đỏ bừng vì sốt, cổ họng nóng rát như sắp bốc cháy.

Cậu mở mắt, liền thấy Diêm Xuyên Bách cầm một cốc nước bước vào:

"Mạnh Nghiên bảo tôi mang thuốc hạ sốt cho cậu."

Kỳ Hòa cố gắng chống người ngồi dậy, vừa cầm lấy cốc nước đã cảm nhận được hơi lạnh mát trong lòng bàn tay, phần nào xoa dịu cảm giác nóng rát. Cậu thở phào một tiếng, uống thuốc rồi uống cạn cả cốc nước--

Không hiểu sao cậu lại bắt đầu nhớ đến "trâu uống nước" ngày đầu tiên mới tới đây.

Diêm Xuyên Bách đứng bên cạnh nhìn cậu, không biết nghĩ đến chuyện gì mà khẽ bật cười.

Kỳ Hòa lập tức cảnh giác ngẩng đầu: "Anh đang lấy nỗi khổ của người khác làm niềm vui đấy à?"

Diêm Xuyên Bách chậm rãi nói: "Tôi chỉ nhớ đến chuyện cậu bảo mình chậm nhiệt. Nhưng bây giờ thì không phải."

Anh chỉ vào cậu, nghiêm túc nói: "Cậu bây giờ là nóng đến nhanh."

Cái giọng nghe mà muốn đấm cho một cái

Kỳ Hòa đặt cốc nước xuống rồi nằm trở lại, nhắm mắt tiễn khách: "Đừng có dùng tên mấy đồ điện bị cấm để gọi tôi."

Tiễn Diêm Xuyên Bách đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Kỳ Hòa nằm một lúc nhưng không ngủ được, đầu óc lại bắt đầu hoạt động. Cậu nhìn lên trần nhà mờ tối: Đầu tiên, cậu chắc chắn mình chưa từng bị tang thi cào. Tiếp theo, với thân phận nhân vật quan trọng của cốt truyện, cậu nhất định sẽ bám theo Diêm Xuyên Bách sống sót đến cuối cùng.

Vậy nên, cậu không thể nào bị lây nhiễm rồi biến thành tang thi.

Suy nghĩ một lúc, cậu lên tiếng: "Hệ thống, có đó không?"

Hệ thống: 【Có chuyện thì nói thẳng, hỏi 'có đó không' làm gì? 】

"Ngươi nói xem, liệu ta có thể 'tiến hóa' sau khi được nước mưa tưới xuống không?"

Hệ thống thấy hiếm khi cậu yếu ớt như vậy, có cảm giác như cuối cùng cũng lật được thế cờ, lập tức châm chọc: 【Cậu tưởng mình là thực vật à? 】

Giọng điệu không chút do dự, cũng chẳng có vẻ chột dạ.

Đầu ngón tay Kỳ Hòa đặt trên chăn: Hệ thống nói là "Không được tiết lộ cốt truyện", nhưng có một số chuyện, e rằng ngay cả nó cũng không biết.

Cậu cụp mắt, không phản bác.

Hệ thống chờ hồi lâu, vậy mà lại có chút không quen.

Nó liếc cậu mấy lần, giọng điệu dịu xuống: 【Thôi được rồi, dù sao cậu cũng không chết được. Trước khi đến điểm cốt truyện tiếp theo, cứ yên tâm ngủ đi. 】

Nghe vậy, khóe môi Kỳ Hòa cong lên, cậu nghiêng đầu ngủ: "Được."



Đêm khuya, mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng.

Hơi thở Kỳ Hòa đều đặn, lồng ngực khẽ phập phồng, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Đột nhiên, một tiếng "Tích" quen thuộc vang lên trong đầu!

【Đang tải lại hệ thống.. 】

【■■■ Tải lại thành công ■■■】

【Cốt truyện quan trọng sẽ bắt đầu sau ba phút, ký chủ hãy nhanh chóng xem xét. 】

Kỳ Hòa bật mở mắt, ánh mắt bình tĩnh.

Trời đất ơi, cậu vừa mới chợp mắt được một lúc.

Cậu thở ra một hơi nóng rực, chống người ngồi dậy: "Nửa đêm rồi mà các người còn giao nhiệm vụ à?"

Hệ thống: 【.. Đều là yêu cầu của cốt truyện. 】

Cốt truyện quan trọng giữa đêm hôm thế này, có thể tốt đẹp đến đâu chứ?

Kỳ Hòa chuẩn bị sẵn tinh thần: "Để tôi xem."

『Cốt truyện đang tải: 』

『Đêm khuya tĩnh lặng, ngươi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Ngươi rất đói bụng, buổi tối vì chê bánh quy vụn quá nhiều nên không ăn được bao nhiêu. Nhưng chỗ Diêm Xuyên Bách rõ ràng vẫn còn rất nhiều vật tư! Ngươi nghĩ: Nếu chỉ lấy một ít thôi, rồi đổ cho người khác.. 』

『Cuối cùng, ngươi rón rén xuống giường, đi đến phòng Diêm Xuyên Bách, vươn đôi tay tội lỗi ra, trộm ▇▇▇▇』

Mắng.. Mắng..

Kỳ Hòa và hệ thống đồng thời nhìn chằm chằm vào đoạn chữ đen quen thuộc, mỗi bên một vẻ im lặng.

Hệ thống suy sụp: Sao nó vẫn chưa sửa xong vậy?

Kỳ Hòa cũng đang điều chỉnh tâm trạng: "Hệ thống, cậu thấy cốt truyện này có hợp lý không?"

Cậu đã sốt đến mức này rồi.

Thử nghĩ xem, lát nữa cậu còn phải bò dậy, đầu óc choáng váng, người thì mồ hôi nhễ nhại, rồi đứng trước mặt Diêm Xuyên Bách, lén..

"E là người ta sẽ tưởng tôi là tang thi mất."

Hệ thống không nói gì, chỉ âm thầm đau lòng cho chính đống mã của mình.

Còn một phút.

Kỳ Hòa thở dài, đứng dậy.

Vừa đứng lên, trời đất lập tức quay cuồng. Cậu đứng yên hơn mười giây mới ổn định lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ngăn cách ra.

Bên ngoài tối om, hai mắt cậu mất một lúc mới thích nghi với bóng tối. Cậu lần theo hướng chiếc sofa mà đi. Trong màn đêm lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người đang nằm --

Diêm Xuyên Bách đang ở đó.

Đến gần hơn, Kỳ Hòa thấy Diêm Xuyên Bách đang nằm nghiêng, quay mặt vào trong.

Đôi chân dài đan vào nhau, miễn cưỡng chen chúc trên chiếc sofa chật hẹp. Chiếc ba lô mang theo đặt ngay trong tầm tay.

Dường như anh ta hoàn toàn không có phản ứng trước việc cậu đến gần.

Kỳ Hòa lặng lẽ nhìn hai giây, rồi đưa tay ra.

Bốp!

Cổ tay cậu đột nhiên bị tóm chặt, một lực mạnh lập tức kéo tới. Trước mắt đảo lộn trong chớp mắt, Kỳ Hòa vốn đã chẳng còn sức, "thịch" một tiếng bị ép xuống sofa --

"Ưm.."

Thân hình cao lớn đè xuống như một ngọn núi.

Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng lạnh, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.

Hai tay cậu bị giữ chặt, chân cũng bị khống chế, khẩu súng đã chĩa sát bên hông. Ánh mắt dò xét của Diêm Xuyên Bách dừng trên người cậu, như đang xác nhận xem cậu có biến dị hay không:

"Cậu đang làm gì?"

Vừa nói, anh lại ghì khẩu súng sát hơn một chút.

Kỳ Hòa lấy lại bình tĩnh: ".. Tôi có thể giải thích."

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cậu.

Cậu suy nghĩ một giây, giữa việc trộm đồ và lén đánh người, cuối cùng chọn một cách nghe còn đáng ngờ hơn:

"Đúng như anh nghĩ. Tôi nửa đêm mò ra đây, định làm loạn với anh."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 5 – Đột Phát Trạng Huống

Im lặng, một khoảng im lặng kéo dài đến mười giây.

Một lúc lâu sau, họng súng đang chĩa bên hông mới hơi nới lỏng.

Diêm Xuyên Bách rời khỏi người cậu, bóng dáng cao lớn vội bước đến trước bàn làm việc, ngay sau đó "tách" một tiếng, căn phòng lập tức sáng lên.

Kỳ Hòa hít thở lại được, đứng dậy nhìn sang.

Diêm Xuyên Bách đang dựa trước bàn, châm ngọn đèn dầu.

Ngón tay thon dài xoay nhẹ chụp đèn, bóng hàng mi hắt xuống mí mắt, vẻ lười biếng khiến người ta không nhìn thấu được tâm tư.

Kỳ Hòa ngồi dậy khỏi sô pha:

"Hệ thống, đoạn cốt truyện này kết thúc rồi à?"

Hệ thống đã sững sờ ngay từ lúc cậu chọn "trộm người", lúc này mới hoàn hồn, cả hệ thống đều run lên vì tức: 【Chỉ có năm giây cốt truyện thôi mà, cậu không thể chọn thứ gì đàng hoàng hơn để trộm à? 】

"Đã dính đến chữ 'trộm' thì có gì hay ho đâu."

Kỳ Hòa lắc đầu, "Nghe lén? Nhìn lén? Hay là trộm được nửa ngày nhàn rỗi?"

【Cậu có thể trộm sách. 】 Hệ thống cố nhịn, mặt cũng đỏ lên: 【Chuyện của người đọc sách thì không gọi là trộm. 】

"..."

Hai bên còn đang tranh cãi, Diêm Xuyên Bách đã đặt đèn dầu lên bàn, xoay người lại, "Định làm xằng làm bậy với tôi?" Anh túm lấy cánh tay cậu,

"Thật sao? Vậy để tôi nghe xem kế hoạch của cậu."

Kỳ Hòa nhìn thẳng phía trước: Hệ thống, muốn tôi làm chuyện này với anh ta thì ít nhất anh ta cũng phải trả cho tôi 50 đồng chứ.

【.. 】

Một lát sau, dưới ánh mắt chăm chú của Diêm Xuyên Bách, cậu nói:

"Không có kế hoạch gì cả, chỉ là nhất thời nổi hứng gây án thôi."

Diêm Xuyên Bách đưa mắt nhìn sang, "Cậu như bây giờ.." Anh khựng lại hai giây. Dưới ánh đèn vàng mờ, chỉ thấy Kỳ Hòa nửa dựa trên sô pha, chiếc áo thun nhăn vài nếp, làn da vì sốt mà đỏ ửng. Anh tiếp tục, "Có thể làm gì tôi?"

Kỳ Hòa vẫn không chịu lép vế, "Có thể làm nhiều thứ lắm."

"Ồ.." Diêm Xuyên Bách chống hai tay ra sau, dáng vẻ chẳng khác nào mặc kệ đời, "Vậy cho cậu một cơ hội, để tôi xem cậu định làm gì."

Kỳ Hòa mệt mỏi, "Bây giờ không có hứng."

"..."

Cậu đứng dậy, "Không còn sớm nữa, chúng ta tiếp tục ngủ đi."

Nói xong, cậu quay người đi vào phòng trong.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách vẫn dõi theo cậu, không nhìn xuống dưới để dò xét thêm, cũng không ngăn cản. Kỳ Hòa vừa đẩy cửa phòng trong ra thì nghe phía sau vang lên một giọng nói không nặng không nhẹ:

"Bất kể cậu đang toan tính chuyện gì.."

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách đang tựa trước bàn, cái bóng trên tường khẽ nghiêng đi. Giọng anh nhàn nhạt, gần như không nghe ra vẻ cảnh cáo:

"Nếu chuyện đó đe dọa đến bất kỳ ai trong đội, tôi sẽ không nương tay."

"Điểm này, với ai cũng như nhau."

Kỳ Hòa hơi khựng lại, "Được."

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Kỳ Hòa dựa lưng vào cửa, suy nghĩ hai giây rồi lên tiếng:

"Câu đầu tiên của anh ta có nghĩa là, tôi muốn toan tính gì thì cứ tùy tôi."

Hệ thống lập tức nghẹn lời: 【Trọng điểm của anh ta là ở nửa câu sau. 】

Kỳ Hòa đã sờ đến mép giường, nằm xuống: "Tôi đúng là có chuyện muốn ở chỗ anh ta, để mai dậy rồi nói."

Sáng hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Kỳ Hòa không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhìn sắc trời, rõ ràng đã quá giờ xuất phát từ lâu, vậy mà Diêm Xuyên Bách vẫn không đến gọi cậu.

Cậu ngồi dậy, cảm giác đầu óc đã tỉnh táo hơn trước, "Thống Ất Kỷ."

【? 】

"Bây giờ tôi bao nhiêu độ?"

【.. 37, 2°C. Đừng tùy tiện đặt tên cho tôi. 】

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Kỳ Hòa quay đầu, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách đang đứng ngoài cửa.

Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu sáng cả căn phòng. Ánh mắt Kỳ Hòa trong veo, sắc mặt cũng bình thường. Diêm Xuyên Bách nhìn sắc mặt cậu, không hề nhắc đến chuyện tối qua:

"Cảm thấy thế nào?"

Kỳ Hòa đáp, "Cơ bản đã hạ sốt."

Nghe anh "ừ" một tiếng, cậu lập tức tranh thủ nói tiếp, "Ra rất nhiều mồ hôi, tôi muốn tắm một chút."

Diêm Xuyên Bách cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu, "Được."

Kỳ Hòa mong ngóng đã lâu, cuối cùng cũng được tắm trong thùng nước kia.

* * *

Kỳ Hòa tắm rửa xong đi xuống.

Những người còn lại đang ngồi ở tầng dưới. Mạnh Nghiên vừa thấy cậu liền lập tức hỏi: "Cậu khá hơn chưa? Còn chỗ nào khó chịu không?"

"Hạ sốt rồi, không còn chỗ nào khó chịu."

Chu Tử Thiên cũng yên tâm, "Vậy là tốt rồi. Chúng ta ở lại thêm một đêm để quan sát tình hình, hay tiếp tục di chuyển?"

Diêm Xuyên Bách nói: "Vật tư không đủ, tiếp tục đi thôi."

Bọn họ bàn bạc xong liền mang đồ đạc lên xe.

Chu Tử Thiên theo thường lệ ngồi vào ghế lái.

Mạnh Nghiên đang định mở cửa xe thì nghe Diêm Xuyên Bách nói: "Cô ngồi phía trước, tôi và cậu ấy ngồi phía sau."

Mạnh Nghiên không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo, "Ồ."

Kỳ Hòa liếc Diêm Xuyên Bách một cái: Ba ngày ủ bệnh vẫn chưa qua, xem ra anh ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về cậu.

Chu Tử Thiên vui vẻ khởi động xe, cười hì hì như một kẻ chuyên chọc đúng chỗ ngứa: "Ai da, người Diêm ca mang về, bị bệnh thì đương nhiên phải đích thân anh ấy chăm sóc chứ!"

Mạnh Nghiên lập tức hiểu ra.

Kỳ Hòa cảm thấy khoản chọc cho Diêm Xuyên Bách khó chịu này, Chu Tử Thiên đúng là rất có nghề.

Cửa xe "phanh" một tiếng đóng lại. Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm vào gáy anh ta, "Cậu cũng là người tôi mang vào đội, có cần tôi chăm sóc cậu không?"

Chu Tử Thiên: "Hả? Tôi có bị bệnh đâu."

Kỳ Hòa: "..."

Hôm nay, sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây.

Chiếc xe chạy thẳng vào vùng núi.

Hai bên đều là những thân cây cao lớn, um tùm. Kỳ Hòa liếc ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một số "thực vật biến dị" : Có cây mọc hoa trực tiếp từ thân, có cây thì bộ rễ trở nên to lớn dị thường, thậm chí còn tràn ra chiếm cả giữa đường.

Sau đó bị bánh xe của bọn họ cán qua một lượt.

"Những thực vật biến dị này từng được đưa về nghiên cứu chưa?"

Người trả lời cậu là Diêm Xuyên Bách: "Rồi."

Kỳ Hòa hỏi: "Có kết quả gì không?"

"Không rõ lắm, đó là việc của bên nghiên cứu. Chúng ta đã lâu rồi không liên lạc được với căn cứ." Nói xong, anh hờ hững liếc kẻ khởi xướng một cái..

Kỳ Hòa nhìn thẳng phía trước, "Không sao, anh cũng đâu cần chuyện gì cũng biết."

Khu vực này toàn là núi rừng.

Xe chạy thêm một đoạn, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Chu Tử Thiên đang định tìm một chỗ có thể dừng xe thì nhìn thấy một khoảng đất trống bằng phẳng.

Nơi đó giống như vừa được dọn dẹp, vẫn còn dấu vết từng dựng lều và nhóm lửa.

"Đến đó đi." Diêm Xuyên Bách nói.

Xe rẽ vào bãi cỏ, cả nhóm xuống xe.

Diêm Xuyên Bách nhìn qua số vật tư, "Đem hai thùng mì gói kia nấu lên ăn đi. Nếu xe chạy nhanh thì chiều mai là đến căn cứ I rồi, không cần tiết kiệm nữa."

Mạnh Nghiên và Chu Tử Thiên lập tức reo lên.

Kỳ Hòa hỏi: "Căn cứ I gần vậy sao?"

Diêm Xuyên Bách ừ một tiếng, "Càng đến gần căn cứ, càng dễ gặp những người khác. Giống như.."

Đang nói, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng:

"Ơ?"

Mạnh Nghiên ôm mì gói đi đến bên đống lửa phía trước. Cỏ dại xung quanh đều đã được dọn sạch, bên cạnh còn có một khúc thân cây nằm ngang dùng làm ghế.

Cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất, "Đây là cái gì?"

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đi tới xem.

Sau cơn mưa, đất bùn mềm xốp, rất dễ lưu lại dấu vết. Chỉ thấy bên cạnh đống lửa đã tàn có mấy hàng chữ được khắc rất nổi bật:

『Gửi những người đến sau: Sau cơn mưa, không khí thật trong lành, cành cây cũng thật ẩm ướt. Mà chúng tôi vừa tổ chức xong một bữa tiệc nướng vô cùng phong phú. Hết cách rồi, dị năng giả hệ Hỏa chính là tiện lợi như vậy.

Tiện thể nói luôn, cành cây xung quanh đều bị chúng tôi nhặt sạch cả rồi.

Ai~ chúc các bạn nhóm lửa thuận lợi, đừng quá khó khăn nhé. 』

Bên cạnh còn có một bức chân dung chibi, trên tóc được khắc thêm một đường gạch, chỉ thẳng về phía người nào đó, ý tứ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm vào đó, trong đầu đồng thời hiện lên một gương mặt.

Chu Tử Thiên đọc xong, không nhịn được: "Mẹ kiếp! Người này đúng là.."

Kỳ Hòa lên tiếng: "Chỉ cần nhỏ hai giọt giấm vào thôi cũng đủ sinh ra CO₂."

Chu Tử Thiên: "?"

Kỳ Hòa: "SODA."

"..."

(Chú Thích: Kỳ Hòa đang chọc Diêm Xuyên Bách là "chua" /hay ghen, rồi cố tình bẻ sang câu "giấm → CO₂ → soda" để nói nhảm cho hài.

Nói nôm na: "Ông này chua quá rồi, sắp thành soda luôn)

Sau khi cảm thán một phen trước tài năng chơi chữ đầy tinh tế của cậu, Chu Tử Thiên quay đầu nhìn Diêm Xuyên Bách đang ngồi xổm trên mặt đất. Anh vừa khắc xong nét cuối cùng, thu con dao nhỏ lại.

" Diêm ca, anh lại đang làm gì vậy? "

Diêm Xuyên Bách đứng dậy, vẻ mặt bình thản:" Không có gì. "

Kỳ Hòa liếc qua, chỉ thấy trên tấm bảng gỗ đã có thêm một hàng chữ:

『Có bản lĩnh thì đến đánh chết tôi đi ~』

"... "

Kỳ Hòa: Hệ thống, Diêm Xuyên Bách cũng đâu phải người hiền lành gì.

Hệ thống không muốn nói chuyện.

Bọn họ cuối cùng cũng chặt được một ít củi khô trong rừng để nhóm lửa.

Dị năng hệ Mộc của Mạnh Nghiên lúc này phát huy tác dụng.

Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa bùng lên từ đống củi, nồi nước cũng được đặt lên chuẩn bị nấu mì gói.

Bốn người ngồi vây quanh đống lửa.

Kỳ Hòa lấy con dao nhỏ cạy một hộp đồ ăn. Trước kia, khi chơi game sinh tồn, cậu từng có lần ở ngoài trời hơn nửa tháng, nên chuyện dùng dao mở hộp với cậu chẳng có gì khó. Con dao" cạch "một tiếng, nắp hộp lập tức bật ra, động tác vô cùng thuần thục.

Diêm Xuyên Bách liếc cậu một cái.

Kỳ Hòa chia đồ ăn cho mọi người.

Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên đều là người hướng ngoại, vừa ríu rít trò chuyện, vừa dùng lửa hâm nóng thịt hộp.

Đang nói chuyện, bỗng nhiên Diêm Xuyên Bách bật cười:

" Các cậu nhắc đến sinh nhật, tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện. "

Anh rất ít khi nhắc đến chuyện của mình, Chu Tử Thiên lập tức tò mò:

" Chuyện gì? "

Kỳ Hòa liền thấy ánh mắt Diêm Xuyên Bách rơi xuống người mình.

" Trước đây tôi chưa từng tổ chức sinh nhật, chỉ có một lần. Dì Ôn và chú Kỳ đến thành phố nơi tôi học để công tác, tiện thể đưa tôi ra ngoài ăn một bữa. Hôm đó vừa đúng là sinh nhật tôi. "

" Chú Kỳ.. "Chu Tử Thiên lập tức hiểu ra, quay sang nhìn Kỳ Hòa," Bố mẹ Kỳ Hòa? "

" Ừ. "Diêm Xuyên Bách nói với Kỳ Hòa," Họ kể cho tôi nghe không ít chuyện về gia đình cậu, còn cho tôi xem ảnh của cậu nữa. "Anh cười một cái," Cậu thay đổi cũng không ít nhỉ. "

Kỳ Hòa nhìn thẳng vào mắt anh, im lặng một giây rồi nói:

" Vậy à? Tôi chưa từng nghe họ nhắc đến chuyện này. Nhưng con trai lớn lên thay đổi nhiều cũng là chuyện bình thường. "

Hai người nhìn nhau vài giây. Diêm Xuyên Bách như thể tùy ý bỏ qua chuyện này:

" Cũng đúng. "

Chủ đề rất nhanh được chuyển sang chuyện khác.

Kỳ Hòa ngồi bên đống lửa, lặng lẽ nướng thịt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

" Hệ thống, Diêm Xuyên Bách đang nghi ngờ tôi. "

Từ khoảnh khắc vừa rồi, hệ thống đã không dám hé răng.

Những chuyện này đều không có trong kịch bản, nó cũng chẳng biết gì cả.

【Cậu phủ nhận thẳng thừng như vậy luôn à? 】

" Trong tình huống chưa biết anh ta đang thăm dò tôi hay thật sự hỏi, phủ nhận là an toàn nhất. Tôi khác nguyên chủ quá nhiều, Diêm Xuyên Bách nghi ngờ tôi chỉ là chuyện sớm muộn. "

Chỉ là anh sẽ không nghĩ đến chuyện" xuyên qua ".

Nhưng lần đầu gặp mặt, anh ta không hề tỏ vẻ nghi ngờ. Điều đó chứng tỏ diện mạo của cậu có lẽ vẫn có vài nét giống nguyên chủ, hoặc giống bố mẹ cậu. Rất có thể anh ta đang nghi ngờ nguyên chủ có một người anh em khác, rồi cậu đã thay thế thân phận của người đó.

【Vậy bây giờ phải làm sao? 】

" Chuyện đã đến nước này, ăn cơm trước đã. "

Thịt đã nướng chín, nhưng nước vẫn chưa sôi.

Chu Tử Thiên ngồi canh bên cạnh một lúc rồi hỏi Kỳ Hòa:

" Đúng rồi, giờ cậu cảm thấy thế nào? Còn choáng không? Có thấy tái phát gì nữa không? "

Kỳ Hòa nghe vậy mới thử cảm nhận cơ thể mình.

Nếu Chu Tử Thiên không hỏi, cậu còn chẳng để ý: Cơ thể hiện tại nhẹ nhõm khác thường, cơn sốt cũng đã hoàn toàn lui. Cậu cảm thấy có lẽ là nhờ vừa ăn thịt.

" Tôi khỏi hẳn rồi, cảm giác cả người tràn đầy sức lực. "

Ba người:"... "

Diêm Xuyên Bách liếc cậu một cái:

" Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, lập tức nói cho tôi biết. "

Kỳ Hòa gật đầu:

" Được. "

Vừa dứt lời, trong ba lô của Diêm Xuyên Bách đột nhiên vang lên tiếng:

" Tít tít tít.. Tít tít tít.. "

Mấy người đều sững lại.

Diêm Xuyên Bách lấy từ trong ba lô ra một máy liên lạc:

" Khu vực này đã gần căn cứ, tín hiệu liên lạc cũng bắt đầu khôi phục. Tôi đi nghe máy trước. "

Nói xong, anh đứng dậy đi vào trong rừng.

Chu Tử Thiên không hỏi thêm. Đó không phải điện thoại di động thông thường, mà là thiết bị liên lạc chuyên dụng của quân đội.

Kỳ Hòa cũng không hỏi, chỉ chăm chú nhìn đống lửa:

" Nước sao vẫn chưa sôi vậy? "

" À, cái nồi này dẫn nhiệt kém quá. Hay là.. Thêm chút củi nữa? "

* * *

Ở phía bên kia, Diêm Xuyên Bách đi ra xa một đoạn rồi mới nhận cuộc gọi.

Âm thanh nhiễu điện" sột soạt "truyền đến. Anh lên tiếng:

" Thiếu tướng Chung. "

Đầu bên kia vang lên giọng một người đàn ông trung niên khoảng bốn, năm mươi tuổi, mang theo ý cười:

" Xuyên Bách, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu. Khoảng thời gian này cậu chạy đi đâu vậy? "

" Ở gần căn cứ I, có chút việc riêng. "

" Căn cứ I? "

Đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói:" Vậy vừa hay. Tổng bộ đang định cử người đi tiếp quản hai căn cứ lớn. Cậu đang ở đó thì giao cho cậu luôn. "

Diêm Xuyên Bách nói thẳng:" Tôi định về tổng bộ. "

Hồi còn ở quân đội, anh vốn là một người rất khó quản, tính tình lại ngang bướng. Nếu không phải thường xuyên đắc tội cấp trên, e rằng quân hàm của anh đã được thăng nhanh hơn nhiều.

Chung Phán Thanh đã quá quen với tính cách này, chỉ có thể thở dài:" Hai căn cứ lớn hiện giờ vẫn đang trong cảnh rắn mất đầu. Kéo dài thêm nữa, sớm muộn cũng sẽ biến thành một mớ hỗn loạn khác. Xuyên Bách, cậu có năng lực này. "

Diêm Xuyên Bách:" Người khác cũng làm được. Tóm lại, tôi đưa người đến căn cứ I xong thì.. "

Phía sau bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ.

Anh lập tức im bặt, nhạy bén quay đầu lại.

Kỳ Hòa đang bước ra từ phía sau một thân cây, vừa nhìn thấy anh cũng khựng lại.

Máy truyền tin vang lên giọng Chung Phán Thanh:".. Xuyên Bách? "

Kỳ Hòa lùi lại một bước, nhỏ giọng nói:" Tôi chỉ ra ngoài tìm củi thôi, anh cứ tiếp tục đi. "

Nói xong, cậu quay người đi về phía bên kia.

Diêm Xuyên Bách thu hồi ánh mắt, đáp:" Không có gì. "

" Ồ. "Chung Phán Thanh tiếp tục tận tình khuyên bảo, vừa dùng tình cảm lay động, vừa dùng lý lẽ thuyết phục.

Ông thao thao bất tuyệt suốt ba phút.

Đột nhiên, từ phía rừng bên kia truyền đến một trận" rầm "--

Diêm Xuyên Bách quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một mảng nhỏ tán cây bên kia dường như rung lên, động tĩnh không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng rất nhanh lại trở về yên tĩnh.

".. Xuyên Bách, lại làm sao vậy? "

Động tĩnh kia không giống tang thi. Diêm Xuyên Bách đáp:" Không có gì, có lẽ trong rừng có thú hoang. "

" Vậy cậu tự mình cẩn thận. Đến căn cứ I rồi thì liên lạc lại. "

Cuộc gọi đang định kết thúc.

Diêm Xuyên Bách ngẩng đầu lên, lại thấy Kỳ Hòa từ trong rừng quay trở lại.

Anh:"? "

Kỳ Hòa dừng cách anh vài bước, nhỏ giọng giải thích:" Là thế này, tôi phát hiện cơ thể mình có gì đó bất thường. "

Cậu hồi tưởng một lát, rồi giơ hai tay lên:

" Tôi cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. "

Diêm Xuyên Bách há miệng, đang định bảo cậu đừng có diễn trò, thì thấy Kỳ Hòa xoay người, ôm lấy một thân cây to bằng eo người bên cạnh, rồi bất ngờ nhổ bật nó lên --

Xào xạc.

Kỳ Hòa vác cả thân cây đi tới, đứng đối diện Diêm Xuyên Bách.

Diêm Xuyên Bách:"... "

Trong máy truyền tin, Chung Phán Thanh nghe rõ mồn một tiếng động ầm ĩ, ngập ngừng hỏi:

" À.. Xuyên Bách, con thú hoang kia đang ở rất gần cậu à?"
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 6: Kéo Thù Hận

Diêm Xuyên Bách cầm máy truyền tin, mặt không cảm xúc: "Giơ tay là có thể chạm tới rồi. Thiếu tướng, lát nữa tôi liên lạc lại với ngài."

Nói xong, anh kết thúc cuộc trò chuyện.

Kỳ Hòa khiêng thân cây nhẹ nhàng đến mức khó tin.

Chỉ dùng hai tay nâng lên, thân cây to khỏe thậm chí còn chẳng cần đặt lên vai.

Cậu còn cố ý biểu diễn trước mặt Diêm Xuyên Bách:

"Chỉ dùng chút sức thôi."

"..."

Diêm Xuyên Bách hít sâu một hơi, đi tới đứng trước mặt cậu. Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ cổ tay xuống vai, cuối cùng dừng trên gương mặt Kỳ Hòa.

"Cậu thức tỉnh dị năng rồi."

Kỳ Hòa quay người đặt thân cây xuống.

Thân cây nặng nề rơi "ầm" một tiếng, làm bụi đất và lá khô bay tung lên.

Cậu gật đầu: "Có vẻ là vậy."

Diêm Xuyên Bách đánh giá: "Hệ sức mạnh?"

Kỳ Hòa nghĩ một lúc: ".. Không hoàn toàn."

Diêm Xuyên Bách im lặng một thoáng rồi nói: "Về thôi."

Kỳ Hòa bẻ thêm vài cành cây, cùng Diêm Xuyên Bách trở về.

Hai người vừa xuất hiện, Mạnh Nghiên và Chu Tử Thiên lập tức đồng loạt quay đầu:

"Động tĩnh vừa rồi là sao vậy? Sao hai người lại cùng nhau trở về?"

Kỳ Hòa tiện tay ném đống cành cây vào đống lửa:

"Tôi thức tỉnh dị năng rồi."

Hai người trước mặt sững ra vài giây.

Sau đó đồng loạt bật dậy, kinh ngạc:

"Cái gì?"

"Cậu thức tỉnh dị năng?" Mạnh Nghiên mừng rỡ, "Vậy động tĩnh vừa rồi là do cậu làm ra à?"

"Dị năng của cậu thuộc loại nào?"

Kỳ Hòa đáp ngắn gọn:

"Sức mạnh."

Sức mạnh? Nghe có vẻ là loại dị năng khá bình thường.

Nhưng thức tỉnh được dị năng thì dù sao vẫn tốt hơn không có gì.

Chu Tử Thiên cũng rất vui, hồi tưởng lại rồi nói: "Vậy cơn sốt hôm qua có khi chính là dấu hiệu thức tỉnh dị năng. Trường hợp của cậu đúng là hiếm thấy. Như tôi với Diêm ca, đều tự nhiên thức tỉnh ngay từ thời điểm virus bùng phát. Mạnh Nghiên, lúc đó cậu thì sao?"

Mạnh Nghiên nói: "Tôi gặp nguy hiểm, hét lên một tiếng: 'Thảo!'Sau đó xung quanh đột nhiên mọc ra cả đống dây leo. Tôi còn chẳng bị sốt cao."

Cô quay sang hỏi Kỳ Hòa: "Vậy lúc cậu thức tỉnh thì thế nào? Lúc trước đi ra ngoài tìm vật tư, cậu cũng gặp nguy hiểm à?"

Kỳ Hòa: "Có xảy ra chút xung đột."

Mạnh Nghiên lập tức ngồi thẳng người, hai mắt sáng lên, như thể sắp được kiểm chứng giả thuyết của mình:

"Lúc đó cậu đã hét gì?"

Kỳ Hòa: "Diêm Xuyên Bách."

"..."

Một lát sau, tiếng nước sôi ùng ục phá tan bầu không khí im lặng.

Nước trong nồi đã sôi. Mạnh Nghiên quyết định từ bỏ chủ đề này, quay sang nấu mì.

Hai thùng mì gói được chia cho bốn người.

Ăn xong, bọn họ chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Đúng lúc đó, trên con đường núi phía bên kia lại có một chiếc xe chạy tới. Xe vừa chuyển hướng đã dừng sát bên bãi cỏ.

Cửa xe mở ra, ba người bước xuống, hai nữ một nam.

Một cô gái cao ráo, trang bị đầy đủ, trên tay còn xách một khẩu súng trường. Phía sau cô là một cô gái thấp nhỏ nhảy xuống xe, mái tóc ngắn xù tung lắc lư theo động tác. Người cuối cùng bước xuống là một nam sinh đeo kính tròn.

Cậu nhóc nhỏ con vừa nhìn thấy nhóm Kỳ Hòa đã lập tức nói:

"Đội trưởng, bên kia có người chiếm chỗ."

"Giai Ngôn, không gọi là chiếm chỗ."

Cô gái cao ráo nói: "Người đến trước được trước. Hơn nữa, bên cạnh vẫn còn chỗ trống."

Kỳ Hòa vừa lúc đang thu dọn đồ đạc.

Cậu vừa dập lửa vừa dừng tay, Mạnh Nghiên hiểu ý, quay đầu nói:

"Bọn tôi sắp đi rồi, chỗ này để lại cho các bạn dùng."

Cô gái cao ráo nhìn qua rồi nói:

"Vậy cảm ơn."

Ba người đi về phía này.

Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên thu dọn đồ đạc trước rồi quay về xe. Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách ở lại dùng băng hệ dị năng làm nguội chiếc nồi.

Ba người vừa đến gần đã nghe một tiếng:

"Ơ?"

Chỉ thấy cô gái được gọi là "Giai Ngôn" dừng lại bên đống lửa. Cô nghiêng đầu nhìn xuống, lập tức thấy trên mặt đất dòng chữ 『Gửi những người đến sau』.

Mười giây sau.

"Mẹ kiếp! Ai mà vô liêm sỉ thế này?"

Ngay sau đó, thân hình nhỏ nhắn bùng nổ một tràng mắng chửi dài đến tận ba phút: "%&^#*<@!"

Kỳ Hòa hơi nghiêng đầu liếc qua.

Hai người đồng đội bên cạnh đã quá quen với cảnh này. Giai Ngôn mắng xong còn phải thở hổn hển một hơi, chỉ vào dòng chữ trên mặt đất:

"Đội trưởng, chị xem đi! Đặc biệt là câu 『Có bản lĩnh thì đến đánh chết tôi đi ~』, đúng là đáng ghét!"

Kỳ Hòa, Diêm Xuyên Bách: "..."

Diêm Xuyên Bách mặt không đổi sắc, lắc lắc chiếc nồi trong tay:

"Đi thôi."

Kỳ Hòa đi được hai bước rồi lại quay trở lại.

Giai Ngôn vẫn đang âm thầm nhìn chằm chằm bức chân dung chibi kia, thề phải ghi nhớ thật kỹ gương mặt này.

Kỳ Hòa đứng bên cạnh, rất biết điều mà an ủi:

"Đừng tức giận. Đâu phải chỉ có chúng ta bị chọc tức."

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu.

Kỳ Hòa thản nhiên nói:

"Sau này còn có vô số người đến sau đi ngang qua đây. Ai cũng sẽ được chiêm ngưỡng kiệt tác này."

Giai Ngôn như có điều suy nghĩ, sau đó ngồi xổm xuống.

Con dao nhỏ trong tay cô lập tức bổ sung thêm từng chữ vào cuối dòng:

『Ai cho các người đồ ăn đâu, hì hì. 』

Giai Ngôn: "Hì hì."

Kỳ Hòa âm thầm làm xong việc tốt rồi rời đi, không để lại chút công danh nào.



Vừa trở lại xe, Diêm Xuyên Bách đã nhìn sang:

"Cậu đi làm gì vậy?"

Kỳ Hòa đáp:

"Phát huy truyền thống tốt đẹp của anh."

Chu Tử Thiên nghe mà chẳng hiểu gì:

"Hả? Gì cơ?"

Diêm Xuyên Bách khẽ nhếch khóe môi, không trả lời:

"Lái xe."

Có lẽ vì đã loại trừ khả năng Kỳ Hòa bị lây nhiễm, Diêm Xuyên Bách cũng không còn theo dõi cậu sát sao như trước. Suốt dọc đường, anh chủ yếu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh giác những nguy hiểm bên ngoài.

Gần chạng vạng, cuối cùng bọn họ cũng sắp đến địa phận thành phố Z.

Chỉ cần đi xuyên qua thành phố Z là sẽ tiến vào phạm vi tuần tra của căn cứ.

Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, chạy về phía đường chân trời.

Ánh chiều tà từ phía sau đổ xuống, những mảng sáng vàng cam đan xen trên mặt đường. Phía trước thấp thoáng hiện ra một bức tường thành đen kịt.

Khu vực này mà cũng xây tường thành sao?

Kỳ Hòa đang nheo mắt nhìn thì đột nhiên nghe Diêm Xuyên Bách quát:

"Dừng xe!"

Chiếc xe lập tức dừng lại!

Không ai hỏi tại sao, bởi vì tất cả mọi người, kể cả Kỳ Hòa, đều đã nhìn thấy "bức tường thành" kia đang chậm rãi tiến lại gần.

Cạch.

Viên đạn được lên nòng.

Diêm Xuyên Bách đã đẩy cửa xe bước xuống trước:

"Chuẩn bị sẵn sàng, gặp phải đàn tang thi rồi."

* * *

Một lượng lớn tang thi tụ tập trên con đường bắt buộc phải đi qua để vào thành.

Kỳ Hòa đeo súng lên, lập tức nhảy xuống xe theo.

Trước đây bọn họ chỉ gặp những con tang thi đi lang thang lẻ tẻ. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt với một đàn tang thi quy mô lớn như vậy. Mật độ dày đặc đến mức xe gần như không thể xuyên qua.

- - Chỉ có thể dọn sạch một con đường trước.

Diêm Xuyên Bách xông lên phía trước.

Chu Tử Thiên một tay cầm súng yểm trợ, tay kia điều khiển xe. Mạnh Nghiên xoay người trèo lên nóc xe, dùng dây leo cố định cơ thể rồi cũng gia nhập đội ngũ dọn đường.

Kỳ Hòa nhìn qua đội hình, sau đó dừng ở vị trí cách phía sau Diêm Xuyên Bách khoảng ba mét.

Pằng! Pằng! Pằng!

Mấy viên đạn liên tiếp chuẩn xác xuyên thủng đầu tang thi.

Diêm Xuyên Bách liếc sang bằng khóe mắt.

Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến thân thủ của Kỳ Hòa.

Bình tĩnh, gọn gàng.

Kỳ Hòa không để ý đến ánh mắt đang hướng về phía mình. Trong mắt cậu lúc này chỉ có những con tang thi đang lao tới.

Cậu còn có một thứ muốn thử nghiệm--

Chi tiết được phóng đại, động tác chậm lại..

Nòng súng hướng về phía trước, dị năng được kích hoạt.

Pằng!

"Đệt.."

Chu Tử Thiên kinh ngạc nhìn Kỳ Hòa.

Đàn tang thi dần bị mở ra một khoảng trống, nhưng liên tục vẫn có những con khác xúm tới lấp vào.

Đúng lúc này, lại vang lên một tiếng súng.

Một con tang thi bay đang bổ nhào về phía Mạnh Nghiên bị bắn rơi giữa không trung.

Chiếc xe quen thuộc từ phía sau lao nhanh tới.

Nòng súng của cô đội trưởng cao ráo vẫn đặt trên cửa sổ xe, làn khói súng mỏng còn chưa tan.

Giai Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, gần như nửa người thò ra khỏi cửa sổ:

"Đội trưởng, gặp phải đàn tang thi rồi, bọn họ cũng đang ở phía trước!"

Diệp Di nói:

"Vậy thì cùng nhau giết qua."

Cô gái đeo kính tròn đạp mạnh chân ga, chiếc xe lập tức lao lên phía trước.

Ba người không xuống xe. Đạn của Diệp Di dường như mang theo dòng điện, cho dù không bắn trúng đầu tang thi cũng đủ khiến chúng mất khả năng tiếp tục di chuyển.

Cô nhìn về hai bóng người phía trước:

"Dị năng hệ Băng. Uy lực này, ít nhất cũng phải cấp S."

Ánh mắt cô chuyển sang, rồi dừng lại trên người Kỳ Hòa.

"Hảo chuẩn thương pháp." Nàng đầu tiên là kinh diễm trong chớp mắt, sau đó lại nhíu mày. Chỉ là.. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. "Phản ứng hình như hơi chậm."

Dị năng giả cấp S có thính lực vượt xa người thường.

Diêm Xuyên Bách nghe vậy, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Phản ứng của Kỳ Hòa thật ra không tính là chậm. Nhưng một người từng tay không bắt được tang thi biết bay như cậu, đáng lẽ không chỉ có tốc độ như vậy..

Phanh! Lại một tiếng súng vang lên.

Kỳ Hòa thu súng rất nhanh, nhưng trước khi bóp cò lại có một thoáng chần chừ. Gần như không ai phát hiện, những con tang thi kia đều khẽ lệch người, ngay sau đó như thể tự mình lao thẳng vào đường đạn.

* * *

Lỗ hổng càng lúc càng mở rộng.

Một giọng nói vang dội đúng lúc hét lên: "Tất cả lên xe, đóng cửa sổ!"

Kỳ Hòa quay đầu, liền thấy người gọi là Giai Ngôn.

Cùng lúc đó, Chu Tử Thiên đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vọt tới. Kỳ Hòa không chút do dự, cùng Diêm Xuyên Bách một trái một phải nhảy lên xe.

Cửa xe vừa đóng lại, trên người Giai Ngôn lập tức tràn ra một làn khói trắng.

Là dị năng hệ độc.

Một phần ba số tang thi còn lại xung quanh lập tức cứng đờ.

Hai chiếc xe nhân cơ hội lao khỏi đàn tang thi, tiến vào thành.



Sau khi vào thành, hai bên liền tách ra.

Kỳ Hòa và mọi người tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Bôn ba cả ngày, Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên đều sớm đi nghỉ.

Kỳ Hòa chậm hơn họ một bước, vừa đánh răng vừa rửa mặt.

Cậu đang đứng bên bồn rửa súc miệng thì trong gương bỗng xuất hiện thêm một bóng người. Diêm Xuyên Bách dựa vào cửa, nhìn cậu.

"Hôm nay lúc nổ súng, vì sao cậu lại chần chừ?"

Vậy mà cũng nhìn kỹ đến thế.

Kỳ Hòa vừa định giải thích, hệ thống đã lập tức kéo còi cảnh báo:

【Chú ý thiết lập nhân vật! Cậu thể hiện quá thông minh rồi, như vậy không giống 'cậu'! 】

"..."

Kỳ Hòa đành phải giả ngu, "Tôi không biết nên bắn con nào trước."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Hệ thống: 【.. 】

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây, sau đó thản nhiên mỉa một câu:

"Bắn con đang chửi tục về phía cậu ấy."

Nói xong, anh xoay người bỏ đi.

Kỳ Hòa: "Hệ thống, anh ta có bị cái 'thiết lập nhược trí' của tôi lây thành bệnh thần kinh không?"

Hệ thống bực bội:

【Tôi cũng muốn nhiễm virus luôn rồi. 】

* * *

Sáng sớm hôm sau, họ tiếp tục lên đường.

Khoảng cách đến căn cứ I chỉ còn nửa ngày đi xe.

Càng đến gần căn cứ, không chỉ số lượng tang thi tăng lên mà những người tìm đến căn cứ nương nhờ cũng ngày càng nhiều.

Trên đường đi, bọn họ tiện tay xử lý một số tang thi.

Kỳ Hòa gom được một túi tinh hạch, lắc lắc trong tay. Ban đầu cậu đã nói sẽ chia với Diêm Xuyên Bách theo tỷ lệ ba bảy, nhưng mấy ngày nay cậu vừa đổ bệnh một lần, lại gặp phải cả một triều tang thi, nên chẳng thu thập được bao nhiêu.

Cậu không thích nợ người khác, dứt khoát đưa toàn bộ cho Diêm Xuyên Bách.

Từ xa, một bức tường xám cao ngất dần xuất hiện trong tầm mắt.

Nơi đó chính là căn cứ I.

Từ ghế lái truyền đến giọng Chu Tử Thiên:

"Diêm ca, anh vẫn định đến tổng bộ căn cứ đúng không?"

Diêm Xuyên Bách ừ một tiếng.

"Đến đó đổi chút tài nguyên, nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Còn các cậu thì sao?"

Mạnh Nghiên nói: "Tôi chọn ở lại đây."

Chu Tử Thiên lập tức đáp: "Đương nhiên là tôi đi theo Diêm ca rồi!"

Kỳ Hòa cũng chẳng cần tỏ thái độ gì. Cậu vốn đã phải đến căn cứ I vì cốt truyện yêu cầu như vậy. Chỉ là dựa theo diễn biến cốt truyện, cậu và Diêm Xuyên Bách sẽ không tách ra, nên cậu cũng không biết rốt cuộc là Diêm Xuyên Bách sẽ ở lại, hay là cậu sẽ bị đưa đi.

Trong lúc suy nghĩ, căn cứ I càng lúc càng gần.

Toàn bộ căn cứ cũng dần hiện rõ trước mắt.

Bức tường ngoài hình vòng cung bóng loáng, cao ngất, trông chẳng khác gì một pháo đài kiên cố. Bên dưới tường chỉ mở hai cổng: Cổng A dùng để đăng ký người mới vào căn cứ, còn cổng B dành cho các đội làm nhiệm vụ ra vào.

Nghe nói nơi này vốn là một cơ sở nghiên cứu. Sau khi virus tang thi bùng phát, nơi đây mới được cải tạo thành căn cứ, đồng thời không ngừng xây dựng mở rộng để tiếp nhận thêm nhiều người đến lánh nạn.

Bên ngoài cổng A đã xếp thành một hàng dài.

Người muốn vào căn cứ đều phải trải qua kiểm tra xem có bị nhiễm virus hay không. Dị năng giả còn phải kiểm tra cấp bậc dị năng. Mỗi người cũng sẽ được cấp một mã thân phận riêng, đồng thời đăng ký vào danh sách.

Chiếc xe dừng sang một bên, chờ mọi người hoàn tất đăng ký mới có thể tiếp tục lái vào.

Diêm Xuyên Bách tuy có thân phận sẵn, nhưng vẫn phải chờ Kỳ Hòa, Mạnh Nghiên và những người khác hoàn tất thủ tục cùng nhau.

Cả đội ngũ chậm rãi nhích về phía trước.

Hai cổng cách nhau không xa.

Kỳ Hòa liếc nhìn sang. Cổng B thỉnh thoảng lại có đội ngũ ra vào, nhưng cũng đều phải trải qua kiểm tra trong ngoài, quét mã thân phận rồi mới được thông qua.

Cũng không biết có tồn tại bug nào giúp né được khâu kiểm tra này không..

"Kỳ Hòa, cậu đang nhìn gì vậy?" Mạnh Nghiên tò mò thò đầu sang.

"Không có gì."

Cậu thu hồi ánh mắt.

Xếp hàng khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng sắp đến quầy đăng ký.

Mạnh Nghiên đang nói chuyện thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn về phía bên kia.

Kỳ Hòa thăm dò hỏi: "Cô đang nhìn gì vậy?"

Mạnh Nghiên mím chặt môi.

Theo hướng ánh mắt của cô nhìn sang, Kỳ Hòa liền thấy một đội ngũ đang tiến vào cổng B. Ba nam một nữ, tất cả đều là dị năng giả. Người đàn ông đi đầu có một cánh tay quấn băng vải, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Kỳ Hòa mơ hồ đoán được chuyện gì, khẽ nheo mắt.

Diêm Xuyên Bách và Chu Tử Thiên cũng sa sầm sắc mặt.

Có lẽ ánh mắt của bọn họ quá rõ ràng, mấy người bên kia cũng nhìn sang.

Hai bên chạm mắt, đối phương đầu tiên là sững ra.

Ngay sau đó, người đàn ông dẫn đầu nhếch môi cười đầy mỉa mai.

"Ồ. Cô cũng sống sót mò được đến căn cứ rồi à? Khá lắm đấy, Mạnh Nghiên."

Những cảnh tượng ngay trước lúc cận kề cái chết lập tức ùa về trong đầu.

Mạnh Nghiên nhìn chằm chằm Kha Nguyên, đôi mắt đỏ lên vì tức giận: "Các người nhìn thấy tôi, chẳng lẽ không có chút áy náy nào sao?"

Mấy người đối diện đều mang vẻ mặt dửng dưng, chẳng hề để tâm.

Kỳ Hòa hạ mắt, hỏi: "Là bọn họ?"

".. Ừ."

Cậu quay đầu, nhìn tấm thẻ thân phận trước ngực người đàn ông dẫn đầu, rồi lạnh nhạt gọi một tiếng:

"Kha Đầu."

Mạnh Nghiên: "..."

Đối diện: "..."

Kha Nguyên nghiến răng: "Tên tôi là, Kha, Nguyên."

Nói xong, hắn lại nhìn Mạnh Nghiên, cười lạnh:

"Thời thế này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Cô chẳng làm được gì, chẳng lẽ còn muốn liên lụy cả đội chúng tôi?"

Mạnh Nghiên hít sâu một hơi.

"Các người có thể không đưa tôi theo, nhưng không thể bỏ tôi lại giữa bầy tang thi!"

Lời vừa dứt, ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía họ.

Kinh ngạc, chán ghét, khinh thường..

Sắc mặt mấy người Kha Nguyên lập tức trở nên mất tự nhiên.

Kỳ Hòa thản nhiên nói: "Nghe thấy chưa? Kha Đầu, xin lỗi đi."

"Con mẹ nó!"

Kha Nguyên tức đến đỏ mặt, trong lòng càng chắc chắn Kỳ Hòa cố tình gọi sai tên hắn để chọc tức.

Dị năng hệ Lôi lập tức bùng lên. Hắn đang định xông tới thì cảnh vệ ở cổng lập tức lên tiếng cảnh cáo:

"Trong căn cứ cấm sử dụng dị năng đánh nhau!"

Lôi điện không cam lòng lóe lên vài cái rồi dần yếu đi.

Kỳ Hòa bỗng chỉ lên bức tường cao, nghiêm túc hỏi:

"Căn cứ 'bên trong' cấm đánh nhau, nhưng chỗ này chẳng phải vẫn đang ở bên ngoài căn cứ sao?"

Cảnh vệ lập tức cứng họng.

Căn cứ I và II vốn chưa chịu sự quản lý trực tiếp của tổng bộ, bọn họ cũng chỉ được phân công đến đây làm nhiệm vụ. Nếu thật sự có dị năng giả mạnh đánh nhau, bọn họ cũng không quản nổi.

Kha Nguyên nhìn Kỳ Hòa như nhìn một tên ngốc. Hắn lại một lần nữa tích tụ lôi điện, xông thẳng về phía cậu:

"Chính mày muốn chết thì cũng đừng trách.."

Đột nhiên--

"Thịch!"

Chỉ thấy Kha Nguyên mang theo tia chớp và những đốm lửa, lăn thẳng ra ngoài, sau đó quỳ phịch xuống trước mặt Mạnh Nghiên, dập đầu một cái thật vang!

Tất cả mọi người lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Mạnh Nghiên cũng ngẩn người: "?"

Ánh nắng trên đỉnh đầu gay gắt đến chói mắt. Mặt Kha Nguyên gần như dán sát xuống mặt đất, nóng rát đến đỏ bừng.

Hắn như vừa chịu phải nỗi nhục nhã chưa từng có. Hai tay chống xuống đất, cố gắng chống lại một luồng sức mạnh vô hình, khó nhọc ngẩng đầu lên, căm hận nhìn chằm chằm Kỳ Hòa:

"Ngươi đã làm cái, gì với ta?"

"Quên nói."

Kỳ Hòa nghiêm túc giải thích:

"Dị năng của tôi là khiến người khác quỳ xuống dập đầu."

Ba người bên cạnh: "..."

Những người đang vây xem: "..."

Khóe mắt Kha Nguyên như muốn nứt ra.

Đánh rắm!

Trên đời này sao lại có cái dị năng mất nết đến thế chứ?
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 7: Thanh Toán Xong

Không chỉ Kha Nguyên không tin.

Ngay cả Chu Tử Thiên, người cùng đội với Kỳ Hòa, cũng hoảng hốt túm lấy vai cậu, hét lên:

"Cái gì mà khiến người khác dập đầu! Dị năng của cậu chẳng phải là 'Sức mạnh' sao?"

Kỳ Hòa khựng lại.

-.. Sức mạnh?

Diêm Xuyên Bách bình thản liếc cậu một cái, tựa hồ đã sớm đoán được chuyện này.

Trước bao ánh mắt của mọi người, máu nóng trong người Kha Nguyên gần như dồn hết lên đầu. Hắn nghiến răng, gằn từng chữ:

".. Ta giết ngươi!"

Lôi nguyên tố lập tức cuồn cuộn tụ lại bốn phía, ầm ầm lao thẳng về phía Kỳ Hòa--

Nhưng một chiếc roi còn nhanh hơn.

Mạnh Nghiên lập tức hóa lòng bàn tay thành một chiếc roi dài, chuẩn xác xuyên qua tia sét rồi quất thẳng vào mặt Kha Nguyên.

"Bốp!"

".. Đệch!"

Luồng sét đang phóng lên giữa không trung cũng bị đánh tan vì đau.

"Ngươi còn dám động vào bạn ta" Mạnh Nghiên trừng mắt giận dữ.

Phía sau, Diêm Xuyên Bách khẽ nâng ngón tay rồi buông xuống.

Tình thế đang giương cung bạt kiếm, chỉ chực bùng nổ.

Hệ thống trong đầu Kỳ Hòa điên cuồng kéo còi cảnh báo:

【Loạn thành một nồi cháo rồi! Cốt truyện! Thiết lập nhân vật! 】

"Ôi, cái này uống chắc ngon lắm."

Kỳ Hòa vui vẻ chỉ tay. Ba người đối diện từ nãy đến giờ vẫn cố thu mình đứng nép bên cạnh, đột nhiên không kịp phòng bị, đồng loạt hướng về phía Mạnh Nghiên.

"Thịch! Thịch! Thịch!"

Ba tiếng vang lên, cả ba người cùng lúc quỳ xuống.

"Ba người các ngươi ai cũng không sót."

Nói xong, cậu quay sang Mạnh Nghiên:

"Cứ đánh đi."

Mạnh Nghiên: "..."

Cô một tay cầm roi, nhìn mấy người đang đồng loạt quỳ rạp trước mặt mình, trong thoáng chốc bỗng cảm thấy bản thân giống hệt một nữ vương.

Những người xung quanh cũng im lặng theo.

Sát thương không lớn, nhưng độ nhục thì cực kỳ cao.

Đối phương cuối cùng cũng phản ứng lại. Tiếng chửi mắng lập tức vang lên, đủ loại dị năng đồng loạt hướng về phía bọn họ!

Mắt thấy sắp diễn biến thành một trận ẩu đả quy mô lớn, một giọng phát thanh đột nhiên vang lên từ phía trên bức tường xám cao ngất:

"Trong phạm vi tuần tra của căn cứ nghiêm cấm đánh nhau. Người vi phạm sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi căn cứ I."

Giọng nói trẻ tuổi, nghe khá ôn hòa.

Những dị năng đang đánh tới giữa không trung đều đồng loạt khựng lại--

Kha Nguyên và mấy người kia suýt nữa tức đến hộc máu.

Mẹ nó, lúc bọn họ bị đè ra đánh thì chẳng thấy ai nói gì. Đến lúc bọn họ định đánh trả, lại nhớ ra có quy định "không được đánh nhau"!

Kỳ Hòa nhìn đám người đối diện đột nhiên im bặt, hơi nhướng mày.

Bên cạnh truyền đến một tiếng ho khẽ. Chu Tử Thiên nhỏ giọng nhắc nhở:

".. Cậu cũng thu dị năng lại trước đi."

Cậu như lúc này mới nhớ ra, lập tức bừng tỉnh rồi thu tay.

Mấy người đối diện chật vật bò dậy, ánh mắt nhìn bọn họ chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống.

Kha Nguyên làm khẩu hình:

"Các người chờ đấy."

Đúng lúc này cũng đến lượt bọn họ tiến vào căn cứ.

Diêm Xuyên Bách thản nhiên thu hồi ánh mắt, đưa thẻ thân phận ra.

Mã thân phận được quét qua.

Tích!

【Xác minh thông qua, dị năng giả cấp S. 】

Mấy người đối diện khựng lại: "!"

Chu Tử Thiên cũng tiến lên xác minh.

Tích!

【Xác minh thông qua, dị năng giả cấp A. 】

Cũng chẳng phải dạng vừa.

Kha Nguyên và mấy người kia vẫn chưa đi, cứ chết trân nhìn Kỳ Hòa và Mạnh Nghiên, chờ xem kết quả kiểm tra dị năng của hai người.

Mạnh Nghiên bước lên trước, đặt một tay lên máy.

Thiết bị kiểm tra dị năng này là sản phẩm được nghiên cứu tạm thời.

Hiện tại nó chỉ có thể kiểm tra cấp bậc dị năng. Phía trên có tổng cộng bốn bóng đèn, từ dưới lên trên lần lượt là C, B, A, S.

Bóng đèn lần lượt sáng lên từ dưới lên trên.

Tách, tách, tách..

Cuối cùng dừng lại ở cấp A.

【Đăng ký thành công. Mạnh Nghiên, dị năng giả cấp A. 】

Sắc mặt Kha Nguyên và mấy người kia lập tức khó coi.

Trong đội bốn người của bọn họ, cũng chỉ có hai người là dị năng giả cấp A.

Cuối cùng, đến lượt Kỳ Hòa.

Sau chuyện vừa rồi, tất cả ánh mắt xung quanh đều tập trung lên người cậu, chờ xem cấp bậc dị năng của cậu.

Kỳ Hòa đặt một tay lên máy.

Một luồng sức mạnh ấm áp từ lòng bàn tay tràn ra. Bóng đèn từ dưới lên trên lần lượt sáng lên, cuối cùng dừng ở cấp A.

* * * Chỉ cấp A?

Xung quanh không khỏi có chút thất vọng.

Nhân viên đăng ký đang định ghi lại thì bóng đèn cấp A đột nhiên nhanh chóng chớp nháy.

Cùng lúc đó, Kỳ Hòa cảm nhận được dị năng trong cơ thể đang điên cuồng tuôn ra. Cậu cau mày, "Tiểu thiên tài" trên cổ tay xoẹt xoẹt lóe sáng:

【Kỳ Hòa ▇▇ sao tôi lại ▇▇▇ cảm thấy ▇ muốn mắng.. Mắng mắng.. 】Gần như theo bản năng, cậu lập tức rút tay về.

Giây tiếp theo--

"Ầm!"

Thiết bị kiểm tra nổ tung.

* * *

Sau tiếng kinh hô, hiện trường lập tức rơi vào im lặng.

Kha Nguyên và mấy người đang chờ xem náo nhiệt sững sờ.

Nhân viên đăng ký suýt bị vạ lây cũng sững sờ.

Những người xung quanh đang đứng xem cũng sững sờ.

Kỳ Hòa nhìn chiếc máy đã báo hỏng.

Một lát sau, cậu thu tay đang giơ giữa không trung về, nhẹ nhàng phá tan sự im lặng:

"Nó thông minh quá, bị tôi đẹp trai đến nổ tung rồi."

Mọi người: "..."

Phía sau còn có một đội ngũ đang chờ kiểm tra.

Hiện tại thiết bị đã hỏng, đội ngũ lại xôn xao lên: "Sao lại thế này? Chẳng lẽ là siêu S cấp?"

"Cũng không nhất định, có thể thiết bị trục trặc."

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ, còn chưa kiểm tra mà."

Kha Nguyên châm chọc: "Hừ, nói không chừng là có người cố ý làm hỏng thì sao?"

Kỳ Hòa quay đầu, nghi hoặc: "Các ngươi sao còn ở đây?"

"..."

"Các vị, đừng nóng vội!" Nhân viên đăng ký nhanh chóng chuyển đến một thiết bị khác, "Chúng ta còn một máy dự phòng, mọi người cứ xếp hàng, đăng ký tiếp tục!"

Đội ngũ một lần nữa ổn định lại.

Kỳ Hòa đang định đưa tay kiểm tra lại lần nữa, nhân viên đăng ký bỗng vẻ mặt cảnh giác ôm lấy thiết bị lùi về sau: "Căn cứ chúng ta chỉ còn đúng một thiết bị này thôi. Để đảm bảo an toàn, cậu tạm thời đừng kiểm tra."

Anh ta tang thương thở dài: "Nó thật sự không chịu nổi nữa đâu.."

Kỳ Hòa: "..."

Cậu hỏi: "Vậy cấp bậc của tôi giám định thế nào?"

"Hoặc là đến căn cứ khác kiểm tra, hoặc là chờ viện nghiên cứu nghiên cứu chế tạo ra thiết bị tinh vi hơn. Trước tiên tôi đăng ký cho ngài là cấp A, sau này nếu có thay đổi vẫn có thể sửa."

Một tấm thẻ thân phận được đưa tới: 【Kỳ Hòa, dị năng giả cấp A (chờ xác định). 】

Kỳ Hòa nhận lấy, đeo lên người.

* * *

Bốn người đều đăng ký thông qua, sau đó lái xe tiến vào căn cứ.

Vừa lên xe, Chu Tử Thiên cuối cùng cũng không nhịn được: "Không phải chứ, dị năng 'Sức mạnh' của cậu, hóa ra là 'sức mạnh' của trọng lực à?"

Kỳ Hòa gật đầu: "Cũng gần như vậy."

Gần như vậy? Vậy cơ bản là đúng rồi.

Chu Tử Thiên hít sâu một hơi, chú ý lại chuyển sang chỗ khác: "Diêm ca, anh cũng bất ngờ lắm đúng không?"

"Đúng là rất bất ngờ!" Vai người phía trước hơi buông lỏng, giọng Diêm Xuyên Bách kéo dài rồi đột nhiên chuyển hướng, "Cậu vậy mà lại không biết."

"..."

Chu Tử Thiên.

Tiến vào bên trong rồi, mới có thể nhìn thấy toàn bộ căn cứ rộng lớn đến mức nào.

Các loại thiết bị đầy đủ, được chia thành nhiều khu vực dựa theo chức năng. Nổi bật nhất là hai tòa kiến trúc--

Một nơi là viện nghiên cứu trung ương của căn cứ, được bảo vệ nghiêm ngặt, hình dáng giống một tổ chim, phía trên lơ lửng một lõi năng lượng được cung cấp năng lượng từ tinh hạch; một nơi khác cách đó không xa là một tòa nhà cao tầng, nhìn rất giống khu chung cư cao cấp.

Kỳ Hòa áp sát cửa sổ xe: "Bên kia là gì?"

Chu Tử Thiên giới thiệu: "Tòa nhà đó gọi là 'Cao Lầu', là nơi ở của dị năng giả cấp S và một số nhân vật quan trọng khác."

Nhân vật quan trọng.

Kỳ Hòa nghĩ nghĩ: "Người vừa phát thông báo là ai?"

Diêm Xuyên Bách chỉ nói một cái tên: "Du Thiên Tinh."

"..."

Kỳ Hòa quay đầu lại. Trên cửa sổ xe để lại một lớp hơi nước hình "mặt cười". Cậu khen: "Giải đáp thật sự kỹ càng, vừa nghe đã biết là để làm gì."

Diêm Xuyên Bách nhếch môi: "Cậu hiểu là được."

Chu Tử Thiên nhanh chóng liếc qua gương chiếu hậu rồi hòa giải: "Khụ! Hiện tại căn cứ I do ba dị năng giả cấp S cùng nhau quản lý. Du Thiên Tinh chính là một trong số đó, nhưng anh ta không phải hệ chiến đấu mà là nghiên cứu viên. Cái thiết bị bị cậu..'soái' đến nổ tung chính là do anh ta nghiên cứu chế tạo."

Kỳ Hòa hiểu rồi, nhân vật trung tâm của căn cứ I.

Khó trách lại có quyền lên tiếng như vậy.

Trong lúc nói chuyện, xe dừng ở một ngã rẽ.

"Bên trái là khu cư trú của dị năng giả cấp A, Diêm ca chắc là muốn đi phía Cao Lầu đúng không. Tôi đi đỗ xe, hai người xuống trước đi."

Ba người xuống xe, Chu Tử Thiên lái xe đi.

Mạnh Nghiên lấy máy liên lạc ra: "Tôi muốn đến căn cứ huấn luyện, chúng ta thêm phương thức liên lạc trước đi."

Máy liên lạc do căn cứ cấp, chỉ có thể dùng để liên lạc.

Mạnh Nghiên lần lượt thêm Diêm Xuyên Bách và Kỳ Hòa.

Kỳ Hòa thêm xong, thấy Diêm Xuyên Bách đã cất máy liên lạc, dường như cũng không có ý định thêm cậu, cậu cũng nhét máy liên lạc vào túi.

Căn cứ huấn luyện và khu A nằm cùng một hướng.

Mạnh Nghiên đang định đi, lại thấy Kỳ Hòa đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô xoay mắt nhìn sang, liền thấy Diêm Xuyên Bách cũng không đi. Ánh mắt cô qua lại giữa hai người hai lần, lập tức hiểu ra.

"Vậy tôi đi trước."

Kỳ Hòa gật đầu: "Được, lát nữa gặp."

Mạnh Nghiên đi được vài bước đã xa.

Kỳ Hòa nhìn theo bóng cô khuất sau khúc ngoặt, liền nghe người bên cạnh lên tiếng: "Chúng ta cũng đường ai nấy đi từ đây."

Cậu quay đầu, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách châm một điếu thuốc, sau đó nghiêng đầu tránh hướng cậu để nhả khói. Hai giây sau, anh quay lại nhìn cậu, hàng mi rũ xuống che khuất thần sắc trong mắt, giọng điệu bình tĩnh:

"Dựa theo thỏa thuận, ân tình của Kỳ thúc và Ôn dì tôi đã trả xong. Sau này giữa chúng ta thanh toán xong."

Kỳ Hòa lắc đầu: "Vẫn chưa thanh toán xong."

Diêm Xuyên Bách khựng lại, đôi mắt hơi nheo xuống.

Những ký ức về lần lượt bị dây dưa trong quá khứ hiện lên, sắc mặt anh dần lạnh xuống,

"Còn thiếu chỗ nào?"

Kỳ Hòa bất đắc dĩ: "Anh đúng là quý nhân hay quên."

Xoạt, cậu lấy từ trong ba lô ra một túi tinh hạch đưa tới: "Đã hứa chia tinh hạch cho anh, anh xem đủ chưa."

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc bỗng khựng lại giữa không trung

Khói bụi dần lắng xuống, để lộ những đốt ngón tay đang cuộn lại.

Diêm Xuyên Bách như vừa phản ứng lại, nhìn túi tinh hạch trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, anh đưa tay nhận lấy, "Đủ rồi."

Kỳ Hòa nhẹ nhàng nói: "Vậy, hiện tại thanh toán xong."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu hai giây, "Ừ."

Anh tiện tay treo túi tinh hạch lên đai lưng, tính cả trọng lượng của túi máy truyền tin, cũng có chút khó mà xem nhẹ.

"Vậy chúng ta chia tay ở đây."

Kỳ Hòa nói: "Yên tâm, sau này tôi sẽ không liên lạc với anh nữa."

Trước mặt thoáng chốc im lặng, môi Diêm Xuyên Bách khẽ động, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, hờ hững gật đầu,

"Được."

Kỳ Hòa quay người đi về phía khu A.

Diêm Xuyên Bách đứng nguyên tại chỗ.

Mãi đến khi bóng dáng Kỳ Hòa biến mất ở cuối đường, anh mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía Cao Lầu.



Trên con đường ở khu A, ánh nắng lốm đốm rơi xuống mặt đất.

Kỳ Hòa dựa theo mã số tìm đến chỗ ở.

【Sao cậu lại đường ai nấy đi với Diêm Xuyên Bách? 】 Hệ thống giống như một con trâu ngựa chưa hoàn thành chỉ tiêu, toàn bộ hệ thống đều không ổn: 【Cốt truyện then chốt phải đi thế nào đây! 】

Kỳ Hòa hồi tưởng lại phương châm hành động trước giờ của mình, "Thì cứ đứng dậy mà đi thôi."

【.. 】

Hệ thống nghẹn đến mức kêu lên: 【Cậu.. Cậu đưa tinh hạch cho Diêm Xuyên Bách xong, đáng lẽ phải thuận tay xin luôn phương thức liên lạc chứ! Nhìn thái độ của anh ta lúc đó, chắc chắn anh ta sẽ thêm cậu. 】

"Yên tâm, tôi biết chừng mực."

Kỳ Hòa an ủi: "Trong game công lược thường xuyên có tình huống như vậy, không thể cứ từng bước ép sát, phải biết khi nào nên mềm, khi nào nên cứng

Hệ thống khiếp sợ: 【Cậu còn chơi game công lược? 】 Hơn nữa còn áp dụng lên người Diêm Xuyên Bách, có phải có chỗ nào không đúng ở đây không?

" Đều là công việc cả, phải bình thường mà đối đãi. "

Kỳ Hòa hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.

Cậu cảm thấy mình làm cũng khá tốt, Diêm Xuyên Bách ghét bị người khác dây dưa, vậy cậu cần gì phải tự chuốc lấy sự chán ghét của anh.

Chỗ ở rất nhanh đã tìm thấy.

Mã số cư trú sau bốn chữ [1137]: Khu nhà số 11, tầng 3, phòng 7.

Nhà ở và chi phí trong căn cứ đều liên quan đến cấp bậc dị năng. Trước mắt Kỳ Hòa đăng ký cấp A, nên được phân cho một căn hộ một phòng ngủ.

Đẩy cửa bước vào, đồ đạc cơ bản bên trong đều đầy đủ.

Ngay lối vào đặt một quyển sách.

Là 《Sổ tay hướng dẫn cư trú tại căn cứ I》, bao gồm bản đồ, hướng dẫn chỗ ở, quy tắc căn cứ các loại.

Cậu đọc lần lượt từng mục, rồi gấp lại bỏ vào túi.

Chờ thu dọn xong hành lý, nghỉ ngơi một lát, thời gian cũng đã gần đến giờ cơm. Mạnh Nghiên nhắn tin nói còn có chút việc, Kỳ Hòa liền chuẩn bị tự mình đi ăn.

Cửa vừa" cạch "một tiếng mở ra, căn hộ đối diện cũng vang lên hai tiếng động tương tự.

Ngẩng đầu lên, sáu mắt nhìn nhau.

Một cô nhóc tóc xù lập tức quay đầu:" Đội trưởng! Là cái người đã vứt đồng đội chúng ta mà đi, anh ta cũng ở đây. "

Diệp Di áy náy nhìn Kỳ Hòa, sau đó giáo dục:" Giai Ngôn, không được nói như vậy trước mặt người ta, không lịch sự. "

"... "

Kỳ Hòa kinh ngạc thầm nghĩ: Ý là nói sau lưng thì được à?

Hai bên từng có chút tình nghĩa hỗ trợ ngắn ngủi, mà hai người đối diện cũng vừa lúc muốn đi ăn cơm, thế là họ đi cùng nhau.

Ra khỏi tòa chung cư, Diệp Di chủ động giới thiệu:" Tôi tên Diệp Di, cô ấy là Giai Ngôn. "

Dừng một chút, cô bổ sung:" Người cũng như tên. "

Kỳ Hòa quay đầu nhìn lại: Giống chỗ nào?

Giai Ngôn dường như đọc hiểu được nghi vấn trong mắt cậu, ngượng ngùng nói:" Tôi họ Mạc. "

"... "

Kỳ Hòa nghỉ vài giây mới tìm được lời để khen:" Cô đúng là không phụ sự mong đợi, đã trưởng thành thành công. "

Đi không bao lâu, họ đã tới nhà ăn.

Kỳ Hòa cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn lên người mình ngày càng nhiều.

Mơ hồ còn có tiếng người nhỏ giọng bàn tán truyền tới:

" Đây chính là người hôm nay.. "

" Ở cổng xử lý cả một tiểu đội. Dị năng đặc biệt biến thái, có thể khiến người ta quỳ xuống dập đầu. "

" Cậu ta còn đẹp trai đến mức làm nổ tung một cỗ máy kiểm tra. "

".. Tỉnh táo chút đi, chuyện đó với đẹp trai thì có liên quan gì đâu. "

Kỳ Hòa,"... "

Diệp Di giải thích:" Hôm nay vào căn cứ không kịp tự nấu cơm, nên lúc này đều đến nhà ăn. "

Kỳ Hòa lắc đầu từ bỏ:" Thôi, danh tiếng ở bên ngoài, có tốt có xấu. "

Hệ thống nhanh chóng xen vào: 【Trước kia là trước đây, hiện tại là biến thái. 】

Kỳ Hòa mặc kệ nó tận dụng mọi cơ hội, dù sao lực sát thương cũng nhỏ đến đáng thương.

* * *

Bước vào nhà ăn, bên trong rộng rãi vô cùng.

Đại sảnh tầng một đã có không ít người ngồi, trước mấy ô cửa còn có người đang xếp hàng.

Kỳ Hòa và hai người chọn một ô cửa ít người xếp hàng.

Trong lúc xếp hàng, những ánh mắt đổ dồn lên người cậu dường như càng lúc càng nhiều.

Diệp Di cũng nhận ra, cong môi cười:" Nhà ăn vốn là nơi dễ truyền bá tin đồn nhất, đặc biệt ở đây có một nửa số người đều là những người vừa vào căn cứ hôm nay. "

Mạc Giai Ngôn rất hâm mộ:" Cậu đúng là vinh quang có một không hai. "

Kỳ Hòa tiếc nuối:" Nếu Diêm Xuyên Bách ở đây thì đúng là có thể thành hai cảnh đẹp. "

"... "

Hai người.

Đúng lúc họ đang nói chuyện, đột nhiên từ cửa truyền đến một giọng nói:" Ơ? Lão đại, kia chẳng phải Cường mà cậu ngày nhớ đêm mong sao? "

Giọng nói nghe hơi quen tai, Kỳ Hòa quay đầu lại.

Chỉ thấy cửa có hai nam một nữ đang đứng. Gã to con bưng khay đồ ăn, bên hông cô gái quấn một chiếc roi mềm, còn người đàn ông dẫn đầu có vẻ mặt kiêu ngạo, trên mái tóc nổi bật một nhúm tóc đỏ được nhuộm, trông vô cùng phô trương.

Bên cạnh, Mạc Giai Ngôn dường như hơi khựng lại:.

Ánh mắt chạm nhau, gã tóc đỏ nhướng mày.

Hắn xuyên qua hơn nửa nhà ăn, đi thẳng đến trước mặt Kỳ Hòa, hai tay đút túi, đầy hứng thú nói:" Ồ~ là cậu? "

Kỳ Hòa còn chưa kịp lên tiếng, xung quanh bỗng nhiên im bặt.

Ngay sau đó, tiếng đặt khay xuống, tiếng đũa va vào nhau" rầm rầm "vang lên. Người xung quanh đồng loạt đứng bật dậy, hùng hổ nhìn chằm chằm vào nhúm tóc đỏ kia:

" -- Là ngươi? "

Gã tóc đỏ:"?"
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 8: Thiên Hạ, Muốn Thay Đổi

Gã tóc đỏ cau mày, lùi lại nửa bước: ".. Làm gì?"

Xung quanh trợn mắt giận dữ, từng tiếng chất vấn vang lên:

"Chính là hắn! Nhúm tóc nhuộm đỏ kia, không thể nhầm được."

"Cái tấm bảng 『Gửi những người đến sau』 hôm đó, đúng là quá đáng ghét!"

"..."

Gã tóc đỏ lập tức hiểu ra.

Nhưng rất nhanh, vẻ kiêu ngạo vẫn không hề suy giảm. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng: "Không sai, chính là tôi viết. Hôm nay các người cũng nghe thông báo rồi đúng không? Trong căn cứ cấm ẩu đả, các người làm gì được tôi?"

Mọi người nhìn bộ dạng này của hắn, cố nhịn xúc động muốn ra tay.

Đúng lúc ấy, Kỳ Hòa thong thả lên tiếng: "Đơn phương ra tay thì gọi là đánh người; hai bên cùng ra tay mới gọi là ẩu đả."

Nói xong, cậu lấy cuốn 《Sổ tay căn cứ》 luôn mang theo bên người ra, chỉ vào đó.

Ánh mắt gã tóc đỏ hơi khựng lại.

Ánh mắt những người xung quanh cũng khựng theo.

Ngay giây tiếp theo, Mạc Giai Ngôn ở gần đó bật người lên! Với tốc độ nhanh như chớp, cô đấm thẳng một quyền vào đỉnh đầu gã tóc đỏ:

"Ăn đấm này của ta!"

Bốp.

"Đệch, cô!"

Gã tóc đỏ ôm đầu, đau đến mức nước mắt cũng trào ra. Hắn muốn đánh trả, nhưng lại sợ chuyện này biến thành "ẩu đả"..

Những người xung quanh cũng nhanh chóng hoàn hồn, ào ào xông tới.

Một trận đấm đá túi bụi.

Kỳ Hòa lặng lẽ lui ra sau, đồng thời nhét cuốn sổ nhỏ trở lại túi: Sau hôm nay, quy tắc này đại khái sẽ được sửa lại. Nhưng không sao, mọi người đều đã kịp thời hành thiện rồi.

Diệp Di muốn nói lại thôi, nhìn Kỳ Hòa một cái, cuối cùng cũng nuốt lời xuống.

Những câu nói đầy oán khí từ phía trước truyền tới:

"Cho mày khoe khoang này! Cho mày làm tiệc lửa trại này!"

"Chẳng phải mày nói 'Có bản lĩnh thì đến đánh chết tao' sao? Còn 'hì hì' nữa chứ!"

Gã tóc đỏ kinh hãi: Hắn viết mấy câu này từ bao giờ?

Kỳ Hòa:.

Diệp Di:.

Hai người nghe một lúc, nội dung tố cáo lại càng lúc càng phong phú:

"Chẳng phải mày nói tất cả những người đang ngồi đây đều là phế vật sao?"

"Dị năng hệ Hỏa mới là đỉnh nhất? Ha hả.."

Đáy mắt Kỳ Hòa khẽ dao động.

『Gửi những người đến sau』 cuối cùng cũng được mở rộng thành phiên bản dài hơn rồi?

Cách đó vài bước, hai người đồng đội lộ rõ vẻ sốt ruột. Gã to con siết chặt khay đồ ăn trong tay, muốn xông vào giúp nhưng lại sợ mọi chuyện biến thành "ẩu đả" :

Chẳng lẽ lão đại cứ thế mà hy sinh vô ích sao!

Đột nhiên, giọng nói quen thuộc lại nhẹ nhàng bay tới:

"Cho tôi hai viên tinh hạch cấp thấp, tôi nói một câu là khiến bọn họ dừng tay."

Kỳ Hòa đứng bên cạnh, vẻ mặt điềm nhiên.

Cậu vừa định nhắc mình không có tinh hạch để trả tiền cơm.

Gã to con không chút do dự đưa cho cậu hai viên: "Mau, mau mau.."

Kỳ Hòa nhận lấy tinh hạch, lớn tiếng hô:

"Đừng đánh nữa! Tôi bảo hắn dập đầu một cái với mọi người."

Xung quanh lập tức đồng loạt dừng tay.

Gã tóc đỏ: ?

Giây tiếp theo, hắn vô cùng trơn tru mà "thịch" một tiếng dập đầu xuống đất.

Hắn dữ tợn ngẩng đầu lên, đang định chửi: "Mày.." thì lại thấy gã to con như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra rồi cúi người với Kỳ Hòa:

"Cảm ơn cậu."

Kỳ Hòa mang vẻ mặt đẹp trai hiền lành, tốt bụng, xua xua tay.

"?" Gã tóc đỏ.

Hắn nhìn người đồng đội nhận giặc làm cha kia, tức đến mức lập tức bò dậy: "Cảm ơn cái đầu mày!"

Hắn chỉnh lại quần áo, đánh giá Kỳ Hòa từ trên xuống dưới một lượt: "Gặp phải cậu là chẳng có chuyện gì tốt."

Nói xong lại chậc một tiếng: "Đến cơm cũng chẳng còn tâm trạng ăn, đi."

Gã to con: "Lão đại, nhưng tôi vẫn muốn ăn."

"..."

"Cút!"

Gã tóc đỏ tức tối bỏ đi một mình.

Một hồi náo nhiệt cũng qua.

Kỳ Hòa dùng "tiền mua mạng" của gã tóc đỏ để thanh toán phần cơm hộp, rồi ba người ngồi xuống ăn cơm.

"Giai Ngôn." Diệp Di một tay xách cô lên, "Hôm nay cô quá xúc động rồi, may mà hắn còn biết điều, không làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Nếu không, cô là người ra tay trước, cũng không thể thoái thác trách nhiệm."

Mạc Giai Ngôn vừa nhai khoai tây vừa bĩu môi: "Nhưng Kỳ Hòa còn đang ở phía trước xông pha mà."

Sắc mặt Diệp Di hơi dịu xuống: "Thôi."

Cô lại nhìn Kỳ Hòa, có ý tốt nhắc nhở: "Cậu nổi bật quá rồi, cẩn thận chọc phải phiền phức."

Kỳ Hòa khẽ thở dài: "Quá chói mắt cũng là lỗi của tôi."

Mạc Giai Ngôn vỗ bàn: "Không trách cậu, cậu chỉ là quá ưu tú thôi."

Kỳ Hòa kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cô, vui vẻ nói: "Cô đúng là mất gốc rồi." Nói chuyện nghe hay thế này cơ mà.

"..."

Ba người ăn xong liền cùng nhau trở về.

Kỳ Hòa nhớ ra hình như bọn họ vẫn còn một đồng đội, liền hỏi: "Một người khác trong đội các cô đâu?"

"Anh ấy là dị năng giả cấp B, ở khu khác."

Diệp Di nói: "Đúng rồi, người đi cùng cậu hình như là một dị năng giả cấp S nhỉ. Trong căn cứ có ba dị năng giả cấp S đều là người quản lý, bây giờ lại có thêm một người, không biết tình thế có thay đổi hay không."

Kỳ Hòa không nói chuyện Diêm Xuyên Bách muốn đến tổng bộ.

Cậu chuyển chủ đề, hỏi: "Ngoài Du Thiên Tinh ra, hai người quản lý cấp S còn lại là ai?"

"Một người là dị năng giả hệ Thủy, Ngư Giáng; còn một người là.."

Giọng nói và bước chân của Diệp Di đồng thời dừng lại.

Kỳ Hòa cũng dừng theo, nhìn về phía trước theo ánh mắt cô.

Bọn họ vừa đi đến ngã rẽ nơi đường lớn giao nhau.

Phía trước, trên con đường trung tâm có một đoàn người đang đi tới. Người dẫn đầu mặc một chiếc áo khoác đỏ, bên hông đeo một khẩu súng trường cơ khí.

Phía sau hắn là hai hàng người đi theo, gần như chiếm trọn cả con đường trung tâm, phô trương đến mức chẳng khác gì một vị quốc vương đang tuần tra lãnh địa của mình, toát ra khí thế mạnh mẽ của kẻ bề trên.

Phía trước còn có người dẹp đường: "Tránh ra! Đừng chắn đường!"

Người đi đường vừa kính sợ vừa dè dặt, lần lượt né sang hai bên.

Kỳ Hòa như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Diệp Di.

Diệp Di nói nhỏ nốt câu vừa rồi: ".. Ứng Trân."

Đoàn người của Ứng Trân đang đi qua ngã rẽ phía trước bọn họ, người ở cả bốn con đường đều im lặng đứng chờ.

Kỳ Hòa đợi vài giây, không nhịn được hỏi: "Ăn cơm xong, tại sao hắn phải gọi nhiều người như vậy đi theo để tản bộ?"

"..."

Diệp Di hít sâu một hơi: "Đó là tuần tra."

Giọng cậu không hề cố tình hạ thấp.

Trong bầu không khí yên tĩnh, Ứng Trân cách đó bảy tám mét bỗng khựng bước, quay đầu nhìn về phía cậu.

Những người đi theo cũng đồng loạt dừng lại.

Kỳ Hòa bình thản đón lấy ánh mắt kia.

Đáy mắt người nọ thấp thoáng một màu đỏ sẫm, lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó chịu. Kỳ Hòa từng gặp ánh mắt lạnh, chẳng hạn như Diêm Xuyên Bách, đó là kiểu lạnh nhạt khiến người sống chớ đến gần. Nhưng Ứng Trân lại khác, trong ánh mắt hắn còn lộ ra vẻ dã tâm và hờ hững.

Bên cạnh có người bỗng thấp giọng nói gì đó với hắn. Ứng Trân khẽ nhíu mày, đến khi nhìn lại Kỳ Hòa, ánh mắt càng trở nên sâu hơn.

Kỳ Hòa: "Hệ thống, hắn cứ nhìn tôi mà không nói gì là có ý gì? Chẳng lẽ hắn tưởng mình có đôi mắt biết nói chắc.. Ưm."

Toàn thân cậu đột nhiên tê rần, không thể nhúc nhích.

Kỳ Hòa khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Ứng Trân.

Chỉ thấy đuôi mắt hắn khẽ cong lên, một động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

Chỉ trong một giây, cơ thể Kỳ Hòa lại khôi phục khả năng cử động. Nhưng cảm giác còn sót lại truyền thẳng lên đại não, nói cho cậu biết vừa rồi mình đã bị tinh thần lực khống chế trong khoảnh khắc --

Cách một khoảng, Ứng Trân khinh miệt nhếch môi.

Giống như một lời cảnh cáo, cũng như đang thị uy, hắn đầy ẩn ý nhìn Kỳ Hòa một cái:

"Hy vọng lần sau cậu vẫn có thể cứng cỏi như vậy."

Hắn nói xong, dẫn theo đoàn người rầm rộ rời đi.

* * *

Bầu không khí xung quanh một lần nữa bắt đầu lưu động.

Những người xung quanh vừa đi vừa khe khẽ bàn tán, thỉnh thoảng lại liếc về phía Kỳ Hòa vài lần, sau đó dần tản đi.

Mạc Giai Ngôn ló đầu ra: "Cậu không sao chứ?"

Kỳ Hòa: "Không sao. Dị năng của hắn là hệ tinh thần à?"

"Nghe nói có thể khiến thần kinh của người khác tê liệt trong một giây." Diệp Di nói: "Đừng xem thường một giây này, có thể làm được rất nhiều chuyện."

Kỳ Hòa khẽ cong khóe môi, ừ một tiếng.

Cậu hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, cảm thấy hình như còn chưa đến một giây.

Trước đây lúc làm đánh giá game, cậu từng luyện đọc giây, có thể dựa vào thói quen vận động của cơ thể để phán đoán chính xác khoảng 0, 1–0, 2 giây.

Nếu Ứng Trân đã nói "lần sau".

Vậy thì lần sau cậu sẽ thử đo lại xem.



"Ngày đầu tiên ở căn cứ cứ thế khép lại trong sự nghỉ ngơi, chỉnh đốn

Kỳ Hòa ngủ một giấc rồi tỉnh dậy.

Hôm nay cậu định ra ngoài nhận nhiệm vụ. Chuyện bên Diêm Xuyên Bách không biết sẽ phát triển thế nào, nhưng cậu cũng không thể để bản thân chết đói trước được.

Vừa đi đến cửa, cậu đã nhìn thấy trước khe cửa có một tấm thẻ giấy.

Kỳ Hòa đi tới nhặt lên.

Trên tấm thẻ trắng cỡ lòng bàn tay chỉ viết một dòng chữ: 『18: 00 chiều, Cao Lầu 30-1, thủ lĩnh Ứng mời. 』

Góc dưới bên phải còn có một ký hiệu dạng in nổi.

Đầu ngón tay Kỳ Hòa khẽ miết qua, loại công nghệ này trong căn cứ không có mấy người có thể sử dụng. Kết hợp với màn ra oai phủ đầu mà Ứng Trân dành cho cậu hôm qua, tám chín phần là đối phương tìm đến tận cửa.

Hệ thống đúng lúc xuất hiện: 【Đã bảo phải giữ đúng thiết lập nhân vật cơ mà! Cứ đi đúng theo mạch truyện chính không được à? Nhìn xem, bây giờ lại rước thêm rắc rối vào người rồi! 】

Kỳ Hòa lắc đầu:" Giai Ngôn cũng nói rồi, quá ưu tú không phải lỗi của tôi. "

【.. 】

" Cấp bậc dị năng của tôi không rõ ràng, đối với hắn mà nói chính là một mối đe dọa. Bên cạnh tôi còn có Diêm Xuyên Bách, một người đã xác định là cấp S. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ ra tay từ phía tôi. "

【Vậy cậu mau liên lạc với Diêm Xuyên Bách đi! 】

" Vì sao phải liên lạc với anh ấy? "

Kỳ Hòa nhét tấm thẻ vào túi, thay giày rồi ra cửa:" Yên tâm, loại chuyện này tôi có kinh nghiệm xử lý. Tôi từng gặp không ít chuyện bắt nạt nơi công sở từ cấp trên. Nếu cứ có lãnh đạo không vừa mắt cậu.. "

Hệ thống vểnh tai lên nghe ngóng: 【 Cậu tính bằng mặt không bằng lòng đấy à? Để tự nâng cao bản thân đấy hả? 】

Kỳ Hòa:" Cũng chỉ có thể nghĩ cách 'tối ưu hóa' mấy vị lãnh đạo thôi. "

【.. 】

Cậu đóng cửa lại:" Đi, trước tiên tìm việc đã. "

* * *

Viện nghiên cứu của căn cứ.

Bức tường bên ngoài trắng tinh như tổ chim phản chiếu ánh nắng. Bên trong một ô cửa kính sát đất ở tầng ba, hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.

Người đàn ông mặc bộ đồ nghiên cứu màu trắng khoảng hơn ba mươi tuổi, mái tóc xoăn nhẹ, đeo một cặp kính hình bầu dục. Trên mặt luôn mang theo nụ cười, nhìn qua rất thân thiện, dễ gần.

Du Thiên Tinh uống một ngụm nước ấm, hỏi:" Chỉ ở lại hai ngày rồi đi? "

Đối diện, Diêm Xuyên Bách dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ:" Ừ. "

" Ý của Thiếu tướng Chung là muốn cậu ở lại căn cứ I. "Du Thiên Tinh nhìn anh:" Thân phận của tôi tuy cũng thuộc quân đội, nhưng dù sao tôi cũng không phải nhân viên tác chiến. "

Ở bất cứ thời đại nào, việc thống trị cũng không thể tách khỏi vũ lực.

Du Thiên Tinh mỉm cười:" Trong căn cứ đã có người mang dã tâm. "

Những động thái nhỏ của Ứng Trân, anh đã sớm nhìn thấu.

Diêm Xuyên Bách nói:" Bọn họ vẫn sẽ phái người khác tới. "

Du Thiên Tinh thấy không khuyên được anh cũng không nói thêm.

Anh và Diêm Xuyên Bách vốn là đồng đội cũ trong quân đội. Người sau nhìn qua có vẻ tự do phóng khoáng, nhưng tính cách lại có một sự cố chấp, đôi khi thậm chí đến mức bướng bỉnh.

Anh đổi chủ đề:" Lúc các cậu vào căn cứ gây ra động tĩnh không nhỏ đâu. "

Ngón tay khẽ gõ xuống, Diêm Xuyên Bách lúc này mới quay sang:" Xem náo nhiệt bao lâu rồi? "

Du Thiên Tinh né tránh không trả lời:" Ai da~ Không phải tôi đã kịp thời giúp các cậu tránh được một phen phiền phức sao? "

Diêm Xuyên Bách khẽ nhếch môi:" Không xử lý được mới gọi là 'phiền phức'. "

Du Thiên Tinh không muốn nhìn bộ dạng đáng ghét này của anh, nhớ lại chuyện xảy ra ở cổng căn cứ, lại tức đến mức đấm ngực giậm chân:" Nói mới nhớ, người cậu mang vào căn cứ đúng là ghê gớm thật. Tôi mất biết bao công sức làm ra cái máy đó, vậy mà cậu ta nói nổ là nổ! "

" Vậy tại sao lại nổ? "

" Dù sao cũng không phải do dụng cụ của tôi có vấn đề. "

Diêm Xuyên Bách im lặng.

Du Thiên Tinh lại hỏi:" Hai ngày nữa cậu vẫn đi cùng cậu ta sao? "

" Cậu ấy ở lại căn cứ I. "

" Không phải bạn cậu à? "Du Thiên Tinh hơi bất ngờ, sau đó cười tủm tỉm:" Có cần tôi để ý giúp không? "

Diêm Xuyên Bách quay mặt đi, thuận miệng đáp:" Chỉ là người đi cùng đường thôi. "

Im lặng vài giây, ngón tay đang đặt trên đai lưng của anh khẽ động.

Anh lại nói thêm:" Cha mẹ cậu ấy từng giúp tôi. "

Du Thiên Tinh nhướng mày.

Ý này chẳng phải là không cần cố ý chăm sóc, nhưng vẫn nên để mắt đến cậu ta một chút sao?

Anh gật đầu:" Được, tôi biết rồi. "

" À đúng rồi, chuyện nghiên cứu mấy loại cây biến dị.. "

Bản báo cáo nghiên cứu được gửi xuống, đề tài nhanh chóng bắt đầu tiến hành.



Chợ giao dịch.

Kỳ Hòa vừa nhận một nhiệm vụ phải đi ra ngoại thành, đồng thời nhận trước một khoản tiền đặt cọc. Cậu mua một ít đồ ăn trước, sau đó lại ghé qua cửa hàng bán đồ dùng hằng ngày.

Đến lúc đi ra, trên tay đã xách thêm một túi lớn.

【Sao cậu vẫn còn tâm trạng mua sắm vậy? 】

Hệ thống lo sốt vó, đứng ngồi không yên: 【 Hồng Môn Yến tối nay cậu tính sao đây hả? Đến địa bàn của hắn, lúc đấy là cá nằm trên thớt, hắn bảo sao phải nghe vậy đó! 】

Kỳ Hòa vẫn bình thản:" Gấp gì chứ, chẳng phải vẫn chưa đến sáu giờ sao? "

【Hay là cậu đừng đi nữa. 】

" Chuyện đã xảy ra thì phải giải quyết, trốn tránh mãi cũng không phải là cách. "

Cậu sửa sang lại mấy món đồ trong túi:" Gần đủ rồi, về thôi. "

* * *

Trở lại căn hộ.

Kỳ Hòa đặt đống nguyên liệu sang một bên, sau đó lấy giấy, bút và dây thép từ trong túi ra, ngồi xuống cạnh bàn.

Một đoạn dây thép được cậu bẻ qua bẻ lại rất khéo giữa những ngón tay. Cậu vừa nhìn ký hiệu trên tấm thiệp mời vừa làm theo, chẳng mấy chốc đã tạo thành hình. Kỳ Hòa lấy một tấm thẻ trắng, đặt vào góc dưới bên phải rồi ấn mạnh xuống --

Một dấu nổi gần như giống hệt bản gốc lập tức hiện lên trên mặt thẻ.

" Hệ thống, giống không? "

【.. Giống thật. 】

Hệ thống vừa hoàn hồn thì lập tức nhận ra có gì đó không đúng: 【Khoan đã, cậu đang làm gì vậy? 】

Kỳ Hòa hài lòng ngắm nghía một lúc, sau đó chép lại từng chữ nội dung trên tấm thiệp mời. Chép xong, cậu cầm hai tấm thẻ lên, nhìn qua chẳng khác gì nhau.

Sau đó cậu lại làm y hệt với tấm tiếp theo:

" Đương nhiên là giải quyết từ gốc rồi. "

Chẳng bao lâu sau, cả một xấp thẻ đã được làm giả y như thật.

Kỳ Hòa cầm xấp thẻ, mở cửa đi ra.

Mấy tòa chung cư gần đó đều là nơi ở của những dị năng giả cấp A mới gia nhập căn cứ. Vì nguồn điện trong căn cứ có hạn nên hành lang không lắp camera. Kỳ Hòa cầm xấp thẻ, đi từng nhà một, nhét vào khe cửa.

Đến khi nhét hết, cậu phủi tay, vui vẻ trở về nhà.

Hệ thống từ lúc thấy cậu đi khắp các tầng nhét thẻ cho đến giờ vẫn chẳng nói nổi một lời.

Lúc này nó mới chậm rãi lấy lại giọng: 【Cậu gọi nhiều người như vậy làm gì? Lấy thêm can đảm à? Hay muốn họ bảo vệ cậu? 】

Nó nhắc nhở: 【Dù có gọi thêm bao nhiêu người, Ứng Trân cũng sẽ không để họ bước vào đâu. 】

Kỳ Hòa từ tốn nhắm mắt:" Bọn họ đâu cần bước vào. "

* * *

Gần sáu giờ, đúng lúc rất nhiều dị năng giả vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, hoặc đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Tiếng mở cửa liên tiếp vang lên ngoài hành lang, rồi lần lượt im bặt.

Kỳ Hòa thấy thời gian cũng gần đến, liền đứng dậy đi ra.

Cửa vừa mở, cậu đã thấy mấy dị năng giả đang tụ tập ngoài hành lang, người này nhìn người kia, chẳng ai hiểu chuyện gì.

Mạnh Nghiên và Diệp Di cũng ở đó. Thấy Kỳ Hòa bước ra, họ gọi cậu:

" Cậu cũng nhận được tấm thẻ này à? "

Kỳ Hòa giơ tấm thẻ mẫu lên:" Ừ. "

Cả nhóm cùng đi xuống lầu. Trên con đường giữa các dãy nhà đã có không ít dị năng giả tụ tập. Bọn họ đều là những người mới gia nhập căn cứ gần đây, cũng không biết tấm thẻ này thật hay giả, cứ lật tới lật lui xem xét:

" Các anh cũng nhận được à? "

" 'Vị kia' gọi chúng ta lên đó làm gì? "

" Tôi có cảm giác.. Hôm nay sẽ có chuyện lớn. "

Kỳ Hòa đột nhiên lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn:" Đừng sợ. "

Cậu nhìn mọi người, dứt khoát nói:" Chúng ta đông người thế này, không xảy ra chuyện gì được đâu. "

Hệ thống: 【.. 】

Người đều do cậu gọi đến, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì.

Mọi người nhìn nhau vài lần.

" Cũng đúng. "

Thế là cả nhóm tụ lại với nhau, kéo theo một đám đông đi thẳng về phía tòa Cao Lầu.

Viện nghiên cứu.

Du Thiên Tinh và Diêm Xuyên Bách vừa bàn xong về kết quả nghiên cứu cây biến dị thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Một người trợ lý hớt hải chạy vào:

" Du tiên sinh! "

Du Thiên Tinh nghiêm mặt:" Có chuyện gì? "

Người trợ lý chỉ về phía Cao Lầu, thở hổn hển:" Ứng Trân âm thầm gọi một đám dị năng giả cấp A mới đến -- "

" Bây giờ tất cả đều đang tập trung dưới lầu! "

Tim Du Thiên Tinh chợt thót lên.

Rầm!

Hắn ném phăng tập tài liệu nghiên cứu xuống bàn, tức giận đứng bật dậy:

" Ứng Trân muốn làm phản à?"
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 9: Ưu Hóa

Đúng lúc trời vừa sáng.

Bên ngoài tòa Cao Lầu bằng kính phản chiếu ánh nắng, một đám dị năng giả cấp A mới đến kéo tới đông nghịt.

Viện nghiên cứu và Cao Lầu là khu vực trung tâm của toàn bộ căn cứ.

Khi một đoàn dị năng giả đông như quân đội từ phía xa ùn ùn kéo tới, đám lính canh ở khu trung tâm lập tức dựng tóc gáy! Ngay sau đó, họ nhanh chóng vào tư thế cảnh giác --

"Các người làm gì đấy?"

Đám dị năng giả dừng lại trước tòa nhà.

"Là thủ lĩnh Ứng gọi chúng tôi tới."

Mấy người lính canh nhìn nhau, sau đó vẫn đứng chắn trước cửa: "Các người chờ ở đây trước." Một người quay vào trong, người còn lại nhanh chóng chạy về phía viện nghiên cứu.

Phía sau lớp cây xanh chưa bị ô nhiễm, viện nghiên cứu trắng tinh thấp thoáng hiện ra.

Ánh mắt Kỳ Hòa cũng theo đó nhìn sang, rồi nhanh chóng thu lại.

Trong lúc chờ đợi, trong đám đông bắt đầu vang lên những tiếng xì xào: ".. Gọi chúng ta tới đây mà lại không cho vào."

"Có khi đông người quá, phải tập trung lại một chỗ."

* * *

Khoảng ba phút sau, bên trong tòa nhà truyền ra một loạt tiếng động.

Cửa tự động từ từ tách sang hai bên.

Ứng Trân nhanh chân bước ra, phía sau vẫn là một đám người đi theo. Chiếc áo khoác đỏ sẫm tung lên theo từng bước chân, ánh mắt hắn mang theo vẻ lạnh lẽo.

Nhìn thấy đám đông chen chúc bên ngoài, sắc mặt hắn lập tức sa sầm.

Hắn dẫn người dừng lại trước cửa.

Ánh mắt quét qua một lượt, nhìn thấy trên tay mỗi người đều cầm một tấm "thiệp mời", hắn lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Ứng Trân nhìn chằm chằm Kỳ Hòa đang đứng đầu đám đông, nghiến răng bật cười lạnh:

"Cậu, giỏi, lắm."

Kỳ Hòa gật đầu: "Tôi biết."

"..."

Một người thân cận bên cạnh cũng hiểu ra, thấp giọng gọi: "Thủ lĩnh!"

Ứng Trân giơ tay ngăn hắn lại.

Rõ ràng hắn đã bị Kỳ Hòa chơi một vố.

Nhưng với lòng kiêu ngạo của mình, chẳng lẽ hắn lại phải tự vả mặt, thừa nhận Kỳ Hòa đã bắt chước thiệp mời của mình?

Nếu làm vậy thì cái gọi là "uy quyền" của hắn còn biết giấu vào đâu?

Huống chi --

"Cậu tưởng làm vậy là xong chuyện sao?"

Ứng Trân nhìn thẳng vào Kỳ Hòa.

Hôm nay có thể tránh được, nhưng ngày mai thì sao?

Trong căn cứ có quy định rõ ràng, không được tùy tiện ra tay với người cùng phe. Nhưng đường còn dài, dị năng của hắn hoàn toàn có thể âm thầm xử lý một người mà không để lại dấu vết.

Những người xung quanh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt: ?

Kỳ Hòa cũng làm ra vẻ không hiểu: "Không xong chuyện gì? Anh không có việc gì lại gọi cả đám chúng tôi tới đây, thế rút cuộc là có việc gì?"

Mọi người: "..."

Gan thật đấy!

Ứng Trân lập tức biến sắc.

Một bàn tay đã đặt lên khẩu súng trường cơ khí bên hông.

Hệ thống run bần bật đến mức suýt chút nữa là loạn mã: 【 Cậu lại bị cái gì nữa thế hả? Cứ dăm lần bảy lượt đi chọc điên hắn ta để làm gì không biết? 】

Kỳ Hòa: "Trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn không làm gì được tôi. Tôi cứ việc dùng lời nói châm thêm lửa cho hắn tức."

Cậu hơi cong môi cười: "Còn chưa đến lúc, không thể để hắn dễ dàng cho chúng ta về được."

【? Lúc gì cơ.. 】

Ngay sau đó, một tiếng quát vang lên:

"Ứng Trân!"

Một nhóm người từ phía viện nghiên cứu ào ra.

Du Thiên Tinh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ nghiên cứu, sắc mặt vừa lạnh vừa tức giận. Phía sau anh là một nhóm người cũng mặc áo trắng giống nhau, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng, kiểu dáng giống hệt nhau.

Kỳ Hòa trả lời hệ thống: "Đến rồi."

Ánh mắt cậu dừng lại trên những khẩu súng giống nhau như đúc.

Thời mạt thế, nguồn vũ khí vốn rất phức tạp. Có thể trang bị cho cả một nhóm người cùng một loại súng, hơn nữa kiểu dáng còn giống hệt nhau, thì chỉ có một khả năng --

Phía sau họ có cùng một "tổ chức".

Ánh mắt Kỳ Hòa chuyển sang người đứng bên cạnh.

Diêm Xuyên Bách.

Kỳ Hòa lập tức hiểu ra.

Du Thiên Tinh cũng là người của quân đội.

- - Đúng là niềm vui bất ngờ.

Đúng lúc này, Diêm Xuyên Bách đột nhiên quay đầu nhìn sang.

Nhìn thấy cậu đứng ở vị trí dẫn đầu, đuôi lông mày của anh dường như khẽ động.

Sau đó anh nhìn về phía cậu, rồi lại nhìn sang Mạnh Nghiên, cuối cùng khẽ nghiêng đầu về phía sau đội ngũ, động tác nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra.

Kỳ Hòa ngẫm nghĩ một lúc: "Hệ thống, ý anh ta là bảo tôi và Mạnh Nghiên dẫn mọi người lui ra phía sau, đứng ngoài chuyện này."

Hệ thống: 【.. 】

【Anh ta chắc là bảo cậu và Mạnh Nghiên lui ra phía sau. 】



Không đợi Kỳ Hòa kịp nghĩ xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì.

Phía trước đã căng thẳng hẳn lên. Tay Ứng Trân vẫn đặt trên khẩu súng trường cơ khí, găng tay da khẽ trượt trên thân súng. Cậu ta nhìn Du Thiên Tinh:

"Du giáo sư làm gì vậy?"

Du Thiên Tinh cười nhạt: "Tôi còn đang muốn hỏi thủ lĩnh Ứng đang làm gì đây --"

Anh nhìn lướt qua đám người: "Âm thầm gọi tới từng này dị năng giả cấp A, là muốn công khai làm phản à?"

Ứng Trân chợt khựng lại, động tác cũng dừng theo.

Đầu óc xoay chuyển mấy vòng, hắn rốt cuộc cũng phản ứng lại được mục đích thật sự của Kỳ Hòa! Mí mắt hắn phút chốc giật nảy, đột ngột ngước lên nhìn thẳng về phía đối phương --Kỳ Hòa!

Kỳ Hòa đang dang hai tay. Cậu cân nhắc giữa hai khả năng, cuối cùng chọn cách an toàn nhất: "Mọi người lui ra sau, lui ra sau! Chúng ta không phải phản tặc!"

Mọi người bị cậu hô đến mức vội vàng lùi ra sau mấy mét.

Hệ thống: 【.. 】

Diêm Xuyên Bách: "..."

Ứng Trân như bị đẩy lên đến mức không thể lùi xuống được nữa.

Hắn ta quả thật đã sớm có dã tâm, chỉ là hắn không định ra tay đột ngột vào "thời điểm này". Nhưng hắn ta cũng không thể phủ nhận -- tình hình trước mắt đã thay đổi. Một khi chịu lùi một bước, với sự khôn khéo của Du Thiên Tinh, anh ta chắc chắn sẽ khiến hắn rơi vào thế bất lợi.

Ứng Trân cười khẽ, cố tình lảng sang chuyện khác: "Làm phản? Phản ai?"

Hắn ta nhìn chằm chằm Du Thiên Tinh: "Đều là người quản lý, anh lấy gì mà tự cho mình là 'chính thống'?"

Du Thiên Tinh nhìn thẳng vào hắn ta vài giây.

Sau đó anh ra hiệu. Phía sau lập tức tách ra một nhóm người, "soạt" một tiếng xông lên, chắn đám dị năng giả cấp A ở phía sau.

Ngay sau đó, anh thò tay vào túi trước ngực, lấy ra một tấm giấy chứng nhận rồi mở ra:

"Tôi đại diện cho tổng bộ, hỏi anh một lần nữa -- Ứng Trân, anh muốn làm phản sao?"

Trên giấy chứng nhận là giấy tờ quân đội rõ ràng.

Sắc mặt Ứng Trân khẽ thay đổi.

Nhưng chỉ mất hai giây, khẩu súng trường cơ khí trong tay hắn đã "cạch" một tiếng, chĩa thẳng về phía Du Thiên Tinh: "Du Thiên Tinh, một người không có khả năng chiến đấu như anh mà cũng muốn thay tổng bộ tiếp quản căn cứ sao?"

Du Thiên Tinh cười cười: "Tiếp quản căn cứ đương nhiên không phải tôi."

Trước khi tới đây, anh đã gửi yêu cầu khẩn cấp lên tổng bộ xin điều lệnh.

Tít tít.. Hai tiếng báo hiệu phá tan bầu không khí im lặng.

Bộ đàm trong tay Diêm Xuyên Bách vang lên. Anh lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó tắt đi, nhét trở lại bên hông: "Có người gây rối."

Anh lấy một huy hiệu kim loại từ bên hông, cài lên trước ngực rồi nói:

"Hiện tại tiếp nhận lệnh điều động của tổng bộ, tiếp quản căn cứ I."

Xôn xao!

Cả hiện trường lập tức náo loạn.

* * *

Chuyện này xảy ra quá đột ngột.

Ứng Trân đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng thế lực của mình, vậy mà hôm nay tất cả đều bị đảo lộn.

Những khẩu súng phía đối diện đồng loạt chĩa thẳng vào hắn.

Ứng Trân nhìn chằm chằm phía trước một giây, rồi bất ngờ bóp cò: Pằng pằng pằng!

Một loạt đạn lập tức bay ra.

Mục tiêu chính là Du Thiên Tinh và Diêm Xuyên Bách. Cùng lúc đó, tất cả những người phía đối diện đang định ra tay đều đột nhiên tê cứng người trong thoáng chốc --

Pằng!

Lại một tiếng nổ vang lên.

Những viên đạn giữa không trung đột nhiên rơi thẳng xuống, nện trên mặt đất tạo thành mấy cái hố nhỏ.

Mấy mũi băng gần như sượt qua mặt, nhưng vì đạn bất ngờ rơi xuống nên chúng mất mục tiêu, lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía Ứng Trân.

Đồng tử Ứng Trân co lại. Hắn lập tức dùng nòng súng gạt sang một bên.

Choang!

Hắn nghiêng người tránh được.

Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Diêm Xuyên Bách và Ứng Trân đồng thời quay mắt nhìn sang bên cạnh.

Kỳ Hòa đã lên đạn, nhân lúc mọi người đều bị tiếng súng thu hút sự chú ý, cậu đã vượt qua hàng người canh gác, thẳng tiến về phía Ứng Trân.

Dị năng của cậu vừa hay khắc chế Ứng Trân.

Cậu muốn bắt người để thử sức mạnh.

【Cậu lại định làm gì nữa! 】

"Muốn chứng minh mình là cấp S thì đâu nhất thiết phải dùng máy." Đáy mắt Kỳ Hòa sáng lên, cậu nhìn chằm chằm Ứng Trân: "Chỉ cần đấu với một người cấp S khác xem ai mạnh hơn là được."



Ứng Trân ra lệnh một tiếng: "Ra tay!"

Thắng làm vua thua làm giặc, những người đi theo hắn đều biết mình không còn đường lui, lập tức đồng loạt tấn công về phía Du Thiên Tinh và những người bên kia.

Giữa lúc hỗn chiến, Kỳ Hòa đối đầu với Ứng Trân.

Khẩu súng vừa nã đạn lại chĩa thẳng về phía cậu.

Cậu lao thẳng tới, cảm giác tê cứng quen thuộc khiến cơ thể khựng lại. Viên đạn "pằng" một tiếng bay về phía cậu rồi lập tức rơi xuống. Cơ thể cậu lảo đảo một chút, ngay khi cảm giác trở lại liền tiếp tục lao lên:

0.8s.. 0.8s.. 0.7s.. 0.6s..

Thời gian hồi chiêu của Ứng Trân là 1 giây, mà khả năng khống chế của hắn đối với cậu cũng đang yếu dần.

Nhận ra mình không thể làm Kỳ Hòa bị thương, Ứng Trân lập tức gọi một người tới. Một sợi dây leo to bằng miệng bát từ dưới chân Kỳ Hòa ầm ầm phá đất chui lên! Dị năng đồng thời khiến thần kinh cậu tê cứng. Ngay khoảnh khắc Kỳ Hòa chưa kịp phản ứng, Ứng Trân lại bóp cò.

Cạch. Không có viên đạn nào bay ra.

Ứng Trân sững người, cúi mắt xuống.

Chiếc găng tay khiến hắn không nhận ra: Nòng súng chẳng biết từ lúc nào đã bị đóng băng, từng luồng khí lạnh liên tục tỏa ra.

Kỳ Hòa đã dùng con dao nhỏ mang theo bên người chém đứt dây leo.

Cuộc thử sức kết thúc.

Dị năng được kích hoạt, ầm!

Những người đang giao chiến ở phía đối diện lập tức bị một sức mạnh khủng khiếp ép xuống đất. Ngay khi chạm đất, băng sương lập tức kết lại, đông cứng hai đầu gối. Những sợi dây leo mảnh lập tức phá băng chui ra, trói chặt hai tay họ.

Người của quân đội lập tức xông lên, bao vây tất cả.

Không ai tiếp tục chống cự, không phải vì họ đã hết sức.

Mà là bởi họ nhìn thấy Ứng Trân đang quỳ một gối trên mặt đất, còn nòng súng của Kỳ Hòa đã chĩa thẳng vào đầu hắn.

* * *

Một cuộc nổi loạn không có sự chuẩn bị, kết cục vốn đã được định sẵn.

Du Thiên Tinh lại trở về vẻ cười cười như thường ngày, vỗ tay ra hiệu cho người đưa toàn bộ phe của Ứng Trân đi.

Hệ thống từ đầu đến cuối đều trợn mắt há hốc mồm: 【.. 】

Kỳ Hòa thu súng: "Thấy chưa, chỉ cần phá vỡ quy tắc từ bên trong là có thể thay đổi cả người đứng đầu."

Trước mắt bỗng lướt qua một mảng màu đỏ.

Ứng Trân bị áp giải đi. Khi đi ngang qua Kỳ Hòa, hắn đột nhiên dừng lại trước mặt cậu. Cho đến lúc này, hắn vẫn cho rằng mình không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Hắn nhìn chằm chằm cậu: "Nếu không có cậu --"

Kỳ Hòa thuận miệng đáp: "Thì không có quá khứ đau buồn chứ gì?

"... "

Nhìn Ứng Trân tức nổ đom đóm mắt, Hệ thống liền thấy cân bằng tâm lý hẳn ra, liền hí hửng mỉa mai gã: 【 Đấy thấy chưa, rảnh rỗi đi tiếp lời cậu ta làm gì, để giờ ôm cục tức cả đêm! 】

Kỳ Hòa thu hồi ánh mắt, bên cạnh đã có thêm một bóng người.

Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt Diêm Xuyên Bách đang nhìn xuống.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu hai giây, giọng nói chậm rãi vang lên:" Chuyện của quân đội mà cậu cũng dám nhúng tay vào. "

Kỳ Hòa nói:" Chẳng phải anh đã ngầm cho phép rồi sao. "

Diêm Xuyên Bách hẳn đã nhìn ra cậu đang thử sức mạnh, nếu không thì chẳng cần đợi đến giây cuối cùng mới ra tay.

Trước mặt vang lên một tiếng cười khẽ, Diêm Xuyên Bách quay người bỏ đi.

Tầng trên của căn cứ đã xảy ra thay đổi.

Người của tổng bộ đều ở lại xử lý công việc, còn những dị năng giả cấp A được gọi tới thì lần lượt trở về.

Đám đông tốp năm tốp ba tản đi.

Kỳ Hòa cũng đi cuối đội ngũ, chậm rãi trở về.

Phía trước vẫn còn không ít ánh mắt ngoái lại nhìn cậu. Mạnh Nghiên lại chạy về bên cạnh, hoảng hốt:

" Cậu thật sự chĩa súng vào đầu một dị năng giả hệ tinh thần cấp S luôn đó! "

Kỳ Hòa ngẫm lại:" Xử lý một dị năng giả hệ tinh thần xong, tự nhiên thấy đầu óc tỉnh táo hẳn. "

Mạnh Nghiên:"... "

" Đi thôi, chuyện còn lại không liên quan đến chúng ta. "

Đúng như Kỳ Hòa đã nói, chuyện xảy ra ở tầng trên của căn cứ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những dị năng giả khác.

Ở thời mạt thế, điều mọi người quan tâm nhất chỉ có một: Sống sót.

Ai cần sinh hoạt thì cứ sinh hoạt, ai cần ra ngoài làm nhiệm vụ thì cứ đi làm nhiệm vụ.

Kỳ Hòa cùng Diệp Di và những người khác lập đội ra ngoài đánh tang thi hai lần, lúc trở về lần nào cũng thu hoạch đầy túi.

Cứ thế, hai ngày trôi qua.

Cậu vừa định ra ngoài thì nhìn thấy trước cửa lại có một tấm thiệp giấy nằm đó. Cậu nhặt lên, mở ra.

Bên trong là một tòa lâu đài nhỏ màu tím nhạt được dựng nổi lên.

Phía trên tấm thiệp là hàng chữ ngay ngắn: 『Kỳ Hòa tiên sinh, 3 giờ chiều, mời ngài đến phòng họp nhỏ ở tầng 3 viện nghiên cứu. 』

Góc dưới bên phải còn vẽ một người tóc xoăn, trông vô cùng quen thuộc: 『Ha ha ~ là tôi đây, Du Thiên Tinh. ^▽^』

Cậu:"... "

Kỳ Hòa đóng tấm thiệp lại, rồi mở ra, đóng lại, rồi lại mở ra:" Hệ thống, lần trước tôi nhận được kiểu thiệp mời thế này là hồi còn học tiểu học. "

Hệ thống: 【Để tránh bị cậu bắt chước lần nữa, anh ta đúng là đã bỏ không ít công sức. 】

Nó nói xong mới sực nhớ ra: 【.. Khoan đã, Du Thiên Tinh biết chuyện cậu bắt chước thiệp mời à? 】

" Bắt chước thiệp mời nhiều nhất cũng chỉ lừa được mấy người mới vừa vào căn cứ. Hai ngày là đủ để Du Thiên Tinh điều tra ra rồi. "

Hệ thống cảm thấy đầu óc mình sắp không chịu nổi: 【Tại sao cậu không gọi là Kỳ Thụ luôn đi? 】

Lúc nào cũng có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện ngoài dự tính.

Kỳ Hòa đẩy cửa bước ra, khiêm tốn nói:" Tôi vẫn còn nhiều chỗ để trưởng thành mà. "

* * *

Khu trung tâm của căn cứ.

Hai ngày trôi qua, nơi này dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ là không ít người tuần tra đã đổi sang mặc quân phục.

Kỳ Hòa đến hơi sớm.

Trợ lý đưa cậu lên trước:" Du tiên sinh vẫn còn ở phòng thí nghiệm, ngài cứ vào phòng khách ngồi chờ một lát. "

Nói xong, người trợ lý lại cười:" Người quen của ngài cũng ở đây, không cần phải ngại. "

"? "

Ngay sau đó, tầm mắt cậu chuyển vào phòng khách rộng rãi, sáng sủa.

Diêm Xuyên Bách đang ngồi ở đó. Bộ quân phục ôm gọn lấy thân hình cao lớn, nhìn quân hàm trên vai thì có lẽ là thượng tá.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Diêm Xuyên Bách nhướng mày.

" Du Thiên Tinh gọi cậu tới? "

Kỳ Hòa cũng đi tới ngồi xuống:" Vậy mà anh cũng đoán ra được. "

Cậu ngả người dựa vào ghế sô pha.

Đang chờ thì Diêm Xuyên Bách bỗng tùy miệng hỏi:" Cậu có sức mạnh như vậy, lúc trước sao cứ tìm tôi đòi tiền? "

Diêm Xuyên Bách nhìn thẳng vào mặt cậu.

Ánh mắt anh như đang quan sát từng chút biểu cảm trên gương mặt cậu, muốn tìm ra một chút gì đó giống với Kỳ Hòa trước đây.

Hệ thống lập tức cảnh giác: 【Trả lời cho đàng hoàng, đừng có qua loa. 】

Kỳ Hòa suy nghĩ hai giây, đáp:" Tôi muốn tìm một chủ đề mà cả hai chúng ta đều có thể nói chuyện. "

"... "

Hệ thống chấn động: 【Chủ đề chung của hai người chính là tiền á? 】

Diêm Xuyên Bách cũng không biết là tin hay không, khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ tênh:" Vậy bây giờ là sao? Tôi cứ tưởng từ trước đến giờ chúng ta vẫn có chuyện để nói. "

Kỳ Hòa thở dài:" Đã bảo là tôi không có hứng thú rồi mà. "

Một loạt tiếng bước chân bỗng vang lên ngoài hành lang.

Câu chuyện bị ngắt ngang, Kỳ Hòa quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy mấy đôi giày quân đội bước trên nền gạch sáng bóng. Những người vừa tới đều mặc quân phục, trên vai đeo quân hàm. Đây đều là cấp dưới trước kia của Diêm Xuyên Bách, giờ cũng được điều tới căn cứ cùng anh.

Vừa thấy người bên quân đội tới, Kỳ Hòa liền ngồi sang một bên.

Mấy người dừng lại trước mặt Diêm Xuyên Bách, vẻ mặt không giấu nổi kích động:" Đội trưởng.. Khụ, không, thượng tá! "

" Cuối cùng cũng lại được đi theo đội trưởng. "

" Vừa tiếp quản căn cứ, quân hàm cũng được thăng một bậc. Giờ anh đã là vị thượng tá trẻ nhất trong quân đội rồi! "

* * *

Bên kia không khí vui vẻ hẳn lên.

Kỳ Hòa một bên ngồi sofa vừa uống nước vừa hóng chuyện. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, yên tâm ngồi chờ Du Thiên Tinh.

Đột nhiên, một tiếng" tít "quen thuộc vang lên trong đầu!

【Đang tải lại hệ thống.. 】

【■■■ Tải lại thành công ■■■】

【Cốt truyện quan trọng sẽ bắt đầu sau một phút, ký chủ mau chóng kiểm tra. 】

Kỳ Hòa khựng lại:"... "

Cậu biết ngay mà, làm gì có chuyện cứ thế bình yên mãi.

Hệ thống vẫn còn kích động: 【Đây là đoạn cốt truyện ngắn nhất từ trước đến giờ, thậm chí phần chữ còn không bị màn hình lỗi che mất! 】

Thấy Kỳ Hòa nheo mắt, nó lập tức bổ sung: 【Nhưng đây cũng là lần duy nhất nguyên chủ không tự chuốc chuyện vào người! Cậu không cần phải tìm lỗi nữa, thế cũng coi như trong cái rủi có cái may. 】

Sắc mặt Kỳ Hòa dịu xuống đôi chút:" Nói đi. "

【Cốt truyện ban đầu là, sau khi nguyên chủ đi theo Diêm Xuyên Bách tới căn cứ I thì gây ra một chuyện lớn. Diêm Xuyên Bách là người đưa cậu ta tới đây, nên chỉ có thể ở lại thu dọn hậu quả, vì thế mới tạm thời ở lại căn cứ I. 】

【Bây giờ người của tổng bộ tới hỏi tội, cậu phải tới xin lỗi, chủ động nhận sai. 】

Một đoạn kịch bản lập tức hiện ra:

『Các sĩ quan đều nghiêm mặt, không khí đầy áp lực. Cậu nhìn quanh một lượt, rồi quay sang Diêm Xuyên Bách, rơi xuống một giọt nước mắt cá sấu: Là tôi liên lụy anh. 』

* * *

Ánh mắt Kỳ Hòa khựng lại, rơi vào im lặng.

Hệ thống tự biết mình đuối lý, lập tức im thin thít.

Bên kia, đám cấp dưới vẫn đang chúc mừng Diêm Xuyên Bách.

Dị năng giả hệ chiến đấu cấp S, còn trẻ đã được thăng lên quân hàm thượng tá, được tổng bộ hết sức tin tưởng, giờ lại tiếp quản căn cứ I. Có thể nói tương lai rộng mở.

Giữa một tràng lời chúc mừng, Kỳ Hòa đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt họ.

Mọi người đang nói chuyện bỗng im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Diêm Xuyên Bách cũng quay đầu nhìn sang.

Kỳ Hòa nhìn quanh một lượt. Trên mặt đám cấp dưới vẫn còn nguyên vẻ vui mừng. Gương mặt nào cũng lộ rõ sự ngưỡng mộ, trong mắt ai nấy đều tràn đầy khao khát, niềm vui chẳng cần giấu giếm.

Cậu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diêm Xuyên Bách.

Sau đó khẽ hít vào một hơi, nhắm mắt cố nặn ra một giọt nước mắt cá sấu:" Là tôi liên lụy anh."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 10: Cao Lầu Phía Trên

Giọt nước mắt chân tình ấy chậm rãi lướt qua gương mặt.

Đám cấp dưới đều bị cảnh này làm cho chấn động!

Tất cả lập tức dè dặt thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn nhau. Chuyện về Kỳ Hòa, bọn họ cũng đã nghe nói: Bắt sống Ứng Trân, còn là người có công lớn trong việc dẹp loạn ở căn cứ.

Liên lụy gì chứ?

Chẳng lẽ là liên lụy đội trưởng nhà họ phải tiếp quản cả căn cứ sao!

Ngay cả phó quan cũng thấy hơi chua: Thăng lên thượng tá, thế này mà gọi là bị liên lụy à?

Không khí im lặng.

Diêm Xuyên Bách nhìn Kỳ Hòa, cười như không cười. Sau đó ngón cái khẽ búng một cái.

Kỳ Hòa cảm thấy gương mặt mình lạnh đi.

Giọt nước mắt kia lập tức đóng thành băng, "lạch cạch" rơi xuống.

Diêm Xuyên Bách chậm rãi nói: "Cậu không liên lụy tôi, nhưng bây giờ trông cậu giống như đang muốn hại tôi hơn."

Kỳ Hòa giơ tay phủi mấy mảnh băng trên mặt.

Cậu tự động bỏ qua nửa câu sau: "Anh không trách tôi là được."

Diêm Xuyên Bách nói đầy ẩn ý: "Không dám." Lần trước người trách cậu, giờ đã bị cậu "tối ưu hóa" mất rồi.

Bên cạnh, phó quan ngó trái ngó phải.

Anh ta cũng khá tò mò về Kỳ Hòa, liền thò đầu lại gần: "Đúng rồi, chính cậu là người bắt được Ứng Trân phải không? Dị năng của cậu là gì? Chắc cũng là cấp S.."

Một khẩu súng đột nhiên chắn ngang bụng anh ta.

Diêm Xuyên Bách dùng súng đẩy anh ta ra, liếc mắt cảnh cáo: ".. Chú ý an toàn."

Phó quan: "?"

Hệ thống: 【Anh ta đang nói móc cậu đấy. 】

"Tôi hiểu."

Kỳ Hòa nhìn vào đôi mắt đầy khó hiểu của phó quan: "Ý anh ấy là, càng đẹp càng nguy hiểm."

"..."

Mọi người.

"..."

Diêm Xuyên Bách.

Một giọng nói đúng lúc phá tan bầu không khí im lặng.

Du Thiên Tinh như một cơn gió chạy ào tới, tà áo trắng bay phần phật: "Ai da, để mọi người chờ lâu rồi ~"

Anh quay đầu nhìn thấy Diêm Xuyên Bách và mấy người bên cạnh, "Anh cũng ở đây à? Mọi người còn có chuyện gì cần nói sao?"

Diêm Xuyên Bách: "Tôi không có việc gì, anh có việc à?"

Du Thiên Tinh vui vẻ: "Ồ, vậy thì cùng vào luôn đi."

* * *

Diêm Xuyên Bách bảo mấy cấp dưới xuống trước.

Du Thiên Tinh gọi Kỳ Hòa, dẫn cậu vào phòng làm việc bên cạnh.

Cửa cảm ứng mở ra. Căn phòng được trang trí bằng những màu sáng, trông sạch sẽ và dễ chịu. Một chậu cây xanh đặt ngay trước cửa sổ kính lớn.

"Mời ngồi."

Kỳ Hòa ngồi xuống bên cạnh bàn, Du Thiên Tinh pha cho cậu một chén trà.

Ở thời mạt thế, trà đã trở thành thứ khá hiếm. Một chén trà nóng hổi được đẩy tới trước mặt, Kỳ Hòa nhấp một ngụm, hương trà dịu nhẹ lập tức lan ra, khiến người ta thấy dễ chịu hẳn.

Cậu nhìn Du Thiên Tinh: "Anh tìm tôi."

Du Thiên Tinh nhìn cậu vài lần. Ngoài dự đoán, anh không nhắc đến chuyện Ứng Trân, cũng không hỏi về dị năng của cậu. Chỉ thở dài, giọng đầy cảm khái:

"Haiz.. Chính là cậu, người mà Diêm Xuyên Bách dẫn tới rồi làm nổ cái máy của tôi."

Kỳ Hòa: "..."

Đừng nói về cậu như thể cậu là một loại vũ khí cầm tay chứ.

Diêm Xuyên Bách không nhịn được bật cười, như muốn chứng minh cho câu "chú ý an toàn" lúc nãy.

Du Thiên Tinh chẳng buồn để ý, chống cằm: "Đúng lúc, kể tôi nghe xem, rốt cuộc cậu làm thế nào mà khiến cái máy của tôi nổ tung vậy?"

Kỳ Hòa nhớ lại: "Tôi chỉ tiện tay chạm vào thôi."

Du Thiên Tinh mỉm cười: ".. Ý cậu là nó tự dưng nổ tung?"

Kỳ Hòa ngược lại còn an ủi: "Cũ không đi thì mới không tới."

Một tiếng thở dài vang lên: "Tôi đang nghiên cứu cái mới đây.." Du Thiên Tinh ngửa đầu nhìn trần nhà, "Theo những gì tôi quan sát được, cậu hẳn cũng là cấp S. Vậy những gì tôi sắp nói, cậu chắc sẽ hiểu: Dị năng dưới cấp S giống như đổ một cốc nước vào một chiếc bình có giới hạn, có thể dùng vạch đo để biết rõ mức độ."

"Nhưng từ cấp S trở lên thì khác. Dị năng giống như biển cả, không thể đo được sâu đến đâu, cũng rất khó đặt ra một mức giới hạn."

Anh đưa tay chỉ: "Hiện tại trong căn cứ có tổng cộng bốn người cấp S, tính cả cậu. Số người quá ít, không có đủ dữ liệu để làm nghiên cứu."

Kỳ Hòa im lặng vài giây.

Nói đến dữ liệu, vừa rồi cậu mới thử trên một "mẫu vật" quá hoàn hảo còn gì..

Nhưng điều đó dựa trên việc cậu và Ứng Trân đã trực tiếp đấu sức mạnh tinh thần, hơn nữa sức mạnh tinh thần của cậu còn cao hơn hắn.

"Nếu không thể đo từ trên xuống, vậy có thể thử theo chiều ngược lại. Như thế không cần quá nhiều mẫu."

Du Thiên Tinh hơi sững người.

Kỳ Hòa nói tiếp: "Lúc tôi thoát khỏi sự khống chế tinh thần của Ứng Trân, thời gian cần dùng cứ ngắn dần. Điều đó chứng tỏ từ cấp S trở lên vẫn còn có sự khác biệt, vẫn còn khả năng mạnh lên."

Nói đến đây, cậu quay sang Diêm Xuyên Bách: "Lúc đó anh.."

Câu nói đột nhiên dừng lại. Kỳ Hòa nhận ra Diêm Xuyên Bách vẫn đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt sâu đến mức khó đoán. Cậu lập tức đổi giọng: ".. Bị khống chế trong bao nhiêu giây?"

Khóe môi Diêm Xuyên Bách khẽ nhếch lên: "Chưa đến một giây."

Ánh mắt Du Thiên Tinh càng lúc càng sáng.

Anh vốn là thiên tài trong việc nghiên cứu, chỉ cần một câu là có thể lập tức nghĩ thông cả vấn đề.

Anh "soạt" một tiếng đứng bật dậy, gọi trợ lý: "Tiểu Lâm! Báo phòng thí nghiệm họp ngay, đổi hướng nghiên cứu về những thay đổi từ cấp S trở lên --"

Nói xong, anh vội vàng chạy ra ngoài.

Chạy được năm bước, anh lại quay ngược trở về. Du Thiên Tinh vỗ vai Kỳ Hòa: "Chuyện cậu làm nổ cái máy 'con trai cưng' của tôi, tôi bỏ qua. Đợi đến khi 'Niết Bàn' ra đời, cậu sẽ được nếm mùi!"

Nói xong, anh lại sực nhớ ra: "À đúng rồi, cậu đã là cấp S. Đợi hai ngày nữa đổi thẻ thân phận, cậu cũng chuyển lên Cao Lầu nhé."

Một tràng lời nói tuôn ra ào ào, sau đó anh ta chạy biến đi như một cơn gió.

Cạch.

Cửa cảm ứng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách nhìn nhau hai giây.

Diêm Xuyên Bách đứng dậy trước: "Không còn chuyện gì nữa, đi thôi." Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm một câu như chốt lại chuyện này: "Đôi khi, giữa kẻ điên và thiên tài chỉ cách nhau một bước."

Kỳ Hòa ngẫm nghĩ: "Ý anh là anh ta sắp điên rồi?"

Diêm Xuyên Bách thong thả bước ra ngoài: "Tôi nói anh ta sắp thành tài."

"..."



Ngày hôm sau, thẻ thân phận mới đã được đưa xuống.

【Kỳ Hòa, dị năng giả cấp S. 】

Cùng với đó còn có một tấm thẻ ra vào.

Nghe nói tấm thẻ này có thể mở cửa viện nghiên cứu và Cao Lầu, đồng thời bên trên còn ghi số phòng riêng của cậu: 28-1.

Kỳ Hòa không có nhiều đồ đạc, thu dọn xong liền chuyển sang đó.

Cao Lầu nằm sừng sững giữa trung tâm căn cứ.

Lại đến lúc mặt trời lặn, ánh hoàng hôn chiếu lên bức tường kính bên ngoài, phản ra thứ ánh sáng chói mắt. Đứng từ dưới nhìn lên, tòa nhà càng trông cao lớn và đồ sộ.

Kỳ Hòa đứng trước tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên.

Rõ ràng cậu mới đến đây được vài ngày, vậy mà những chuyện đã xảy ra cứ như vô số ký ức đang lần lượt hiện lên. Cậu cảm thán:

"Lần trước tôi đến đây, vẫn là lúc.."

Hệ thống chặn họng: 【 Là lúc cậu đem quân bao vây, suýt đánh sập chỗ này chứ gì. 】

Giọng nói khựng lại một nhịp, Kỳ Hòa từ tốn đáp: "Cậu nói quá lời rồi."

Nhưng cậu đã gây ra bao nhiêu chuyện ngoài dự tính như vậy mà vẫn không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ "phía trên". Điều đó cho thấy chỉ cần không làm thay đổi cốt truyện quan trọng -- khiến Diêm Xuyên Bách ở lại căn cứ I -- thì quá trình diễn ra thế nào cũng không quan trọng.

"Đi thôi."

Kỳ Hòa bước vào Cao Lầu.

Đợi đến khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa.

Trên tầng cao của Cao Lầu, một bóng người rời khỏi phía sau cửa sổ, mái tóc dài màu nhạt hơi xoăn khẽ lướt qua sau lưng.

* * *

Cao Lầu có tổng cộng 32 tầng.

Chiếc thang máy này hoạt động bằng cách quét võng mạc, người có quyền hạn cấp S như cậu có thể thoải mái di chuyển đến mọi tầng lầu.

Kỳ Hòa bấm tầng 28.

Thang máy đi lên, dừng lại.

"Đinh!"

Cửa mở ra.

Bên ngoài thang máy chỉ có một cánh cửa.

Nói là phòng 28-1, nhưng trên thực tế, dị năng giả cấp S được ở riêng cả một tầng.

Kỳ Hòa mở cửa, cảnh tượng bên trong lập tức lọt vào mắt cậu.

Căn phòng rộng rãi, bố trí gọn gàng, mọi tiện nghi đều đầy đủ. Thứ bắt mắt nhất là những ô cửa kính sát đất bao quanh toàn bộ căn phòng, tạo thành một lớp kính toàn cảnh đơn hướng, 360 độ không góc chết.

Từ vị trí cao như vậy nhìn xuống, toàn bộ căn cứ đều thu vào tầm mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy khu tuần tra bên ngoài bức tường xám.

Kỳ Hòa nhìn ra xa: "Khó trách cấp S đều ở đây."

Nói là Cao Lầu, chẳng bằng gọi là tháp phòng thủ của căn cứ.

Cậu đóng cửa lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống.

Bên dưới chỉ còn những đường ống năng lượng kéo dài từ viện nghiên cứu, cùng ánh sáng vụn vỡ phản chiếu từ những lõi tinh thể lơ lửng.

"Cốc cốc."

Hai tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Kỳ Hòa đi tới mở cửa.

Diêm Xuyên Bách đang đứng bên ngoài.

Bộ quân phục chỉnh tề vẫn chưa thay, trông như vừa từ quân bộ trở về. Dáng người cao lớn che khuất một mảng ánh sáng hắt ra từ thang máy, bóng anh đổ dài xuống khu vực cửa vào.

Kỳ Hòa hơi bất ngờ, lên tiếng chào: "Khách quý ghé nhà."

Vốn chỉ định khách sáo một câu, nhưng sau cuộc nói chuyện "đường ai nấy đi" mấy hôm trước, câu "khách quý ghé nhà" này nghe thế nào cũng có chút mỉa mai.

Diêm Xuyên Bách không nóng không lạnh cười khẽ.

Hệ thống kinh ngạc: 【Diêm Xuyên Bách vậy mà chủ động tới tìm cậu! 】

Kỳ Hòa: "Không sai, đúng là hoàng.."

【Hoàng đệ vào Bàn Tơ Động. 】

Kỳ Hòa hơi cong môi, ánh mắt tựa gió xuân se lạnh.

Cậu nghiêng người, ra hiệu cho Diêm Xuyên Bách vào.

Thời mạt thế không còn quá câu nệ chuyện này, trong nhà cũng chẳng cần thay giày. Diêm Xuyên Bách không từ chối, đi theo cậu vào trong.

Một căn phòng rộng như vậy, chỉ bật một dãy đèn.

Kỳ Hòa không hỏi anh tối muộn thế này tới làm gì.

Cậu rót cho anh một cốc nước, rồi tựa vào cạnh bàn, nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ. Diêm Xuyên Bách cũng không vội lên tiếng, chỉ đứng cách cậu khoảng một sải tay.

Hai người nhất thời chẳng ai nói gì.

Nói cũng lạ, quan hệ giữa cậu và Diêm Xuyên Bách vốn chẳng thân thiết đến mức nào, vậy mà cứ đứng yên như thế cũng không hề thấy ngượng ngùng hay căng thẳng.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách dừng trên người cậu.

Bên ngoài cửa kính là màn đêm sâu thẳm.

Gương mặt nghiêng của Kỳ Hòa phản chiếu trên lớp kính, đôi mắt sáng rõ, mang theo một sức sống yên tĩnh mà mạnh mẽ, hoàn toàn không giống với thế giới mạt thế này.

Một thân áo trắng, mở miệng là nói đến số liệu. Không biết còn tưởng cậu là nhân viên phòng thí nghiệm.

Nhưng rõ ràng mới mấy ngày trước, cậu còn cầm súng chĩa thẳng vào một dị năng giả hệ tinh thần cấp S.

Diêm Xuyên Bách thu lại ánh mắt, đầu ngón tay khẽ gõ.

Hệ thống cảnh giác quá mức: 【Ánh mắt Diêm Xuyên Bách nhìn cậu không đúng lắm, có phải anh ta lại muốn dò hỏi cậu không? 】

"Chỉ hỏi chuyện thôi mà, có phải trùm bao tải đâu."

Kỳ Hòa vừa dứt lời, người đối diện đã lên tiếng: "Cái này cho cậu."

Một món đồ được đưa tới.

Một chiếc huân chương màu vàng nằm trên chiếc găng tay da đen. Dây kim loại quấn quanh bên ngoài, bên dưới còn gắn thêm một dải ruy băng.

"Cậu có công trong việc dẹp loạn căn cứ, đây là huân chương tổng bộ trao tặng."

Chuyện cậu giải quyết Ứng Trân vốn chỉ là tiện tay, không ngờ Diêm Xuyên Bách còn báo cáo lên tổng bộ.

Kỳ Hòa đưa tay nhận lấy, lòng bàn tay lập tức nặng xuống.

Cùng lúc đó, lớp da mềm mại khẽ lướt qua lòng bàn tay cậu, vừa chạm đã tách ra, mang theo hơi ấm.

Diêm Xuyên Bách chậm rãi nói: "Đừng xem thường chiếc huân chương này--"

Kỳ Hòa lập tức bị thu hút: "Có thể dùng để làm gì? Mua đồ trong căn cứ được giảm tám mươi tám phần trăm à?"

"Tháo dải ruy băng ra, có thể đeo lên cổ."

"..."

Kỳ Hòa đeo nó lên cổ: "Thụ giáo."

Khóe môi Diêm Xuyên Bách dường như khẽ nhếch lên, rồi nói tiếp: "Tổng bộ nhờ tôi tới hỏi cậu, cậu có muốn gia nhập quân bộ không?"

Thì ra anh tới vì chuyện này.

Phần cốt truyện phía sau còn chẳng biết sẽ phát sinh chuyện điên rồ gì nữa.

Kỳ Hòa lắc đầu: "Vẫn là thôi đi."

Diêm Xuyên Bách cũng không khuyên thêm: "Được."

Nói xong, anh đặt cốc xuống, chuẩn bị rời đi. Kỳ Hòa tiễn anh ra cửa. Bờ vai và sống lưng cao lớn được bọc trong bộ quân phục may bằng chất liệu đặc biệt, ánh mắt anh lướt qua đầu vai, dừng lại ở cửa thang máy.

Cậu hỏi: "Anh ở tầng nào?"

"Trên tầng của cậu."

Tầng 29. Tầng 30 trước đó là nơi Ứng Trân ở, phía trên còn hai tầng nữa, hẳn là của Du Thiên Tinh và một dị năng giả cấp S khác, Ngư Giáng.

"Một dị năng giả cấp S khác, anh gặp chưa?"

Động tác mở cửa của Diêm Xuyên Bách khựng lại một chút: "Gặp rồi."

Kỳ Hòa tò mò: "Là người thế nào?"

Diêm Xuyên Bách dường như hơi nhíu mày, giọng có chút khó tả: ".. Khó nói chuyện."

"?"

Anh lại bổ sung: "Không phải kiểu khó nói chuyện như cậu."

"?"

Kỳ Hòa nhìn anh, giọng điệu bình thản: "Nói thật nhé, cảm xúc cá nhân của anh dành cho tôi hơi bị nhiều đấy."

Diêm Xuyên Bách khẽ cười: "Cậu đáng bị thế."

Nói xong, anh đóng cửa lại.

"Rầm."



Ngày hôm sau, Kỳ Hòa cũng nhận một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ ngoài thành yêu cầu ít nhất ba người lập đội. Hiện tại cậu cơ bản đều đi cùng Diệp Di và Mạc Giai Ngôn. Mạnh Nghiên đã vào khu đào tạo, cô cho rằng mình hợp với việc nghiên cứu và trồng trọt hơn.

Làm xong nhiệm vụ trở về nhà, máy truyền tin "tích tích" vang lên hai tiếng.

Kỳ Hòa cầm lên xem, là tin nhắn Mạnh Nghiên gửi tới.

【Mạnh Nghiên】: Hôm nay lúc nghiên cứu không cẩn thận làm ra hơi quá tay, ngoài chuyện mọc đủ thứ hoa lá cành ra thì đều ăn được! Tôi chia cho cậu một túi, tối nay mang tới chỗ cậu nhé?

* * * Mọc đủ thứ hoa lá cành?

【Kỳ Hòa】: [chậu cơm] (Kỳ Hòa gửi chắc icon hình chậu cơm á)

【Kỳ Hòa】: Ok, lên đây ăn cùng nhau đi. Để tôi nói bảo vệ, cấp quyền ra vào tạm thời cho cậu.

Khu A và Cao Lầu cách nhau không xa.

Kỳ Hòa ở nhà đợi một lát, cửa đã bị gõ vang.

Cậu vừa mở cửa, một mảng cây xanh lập tức tràn vào, suýt nữa nhấn chìm cả người cậu.

"!"

Kỳ Hòa lùi lại nửa bước, chỉ thấy Mạnh Nghiên thò đầu ra từ sau đám rau xanh um tùm, vui vẻ nói:

"Bọn tôi tới thăm cậu!"

"..."

Cậu xách một cây măng tây cao gần bằng người vào trong: "Mời mọi người vào."

Một đống rau củ chất đầy nửa chiếc ghế sô pha.

Kỳ Hòa bới thử một lúc, lật từ trong một bụi cải bắp ra một quả cà chua. Cậu khựng lại, rồi tiếp tục bới thêm, cuối cùng lại lôi được mấy cọng hành lá từ trên đống khoai tây.

Cậu tấm tắc: "Thì ra 'mọc đủ thứ hoa lá cành' là thế này.."

Mạnh Nghiên ngượng ngùng cúi đầu: "Có phải đồ ăn hơi nhiều không?"

Kỳ Hòa đã lấy một ít khoai tây với cà rốt, rửa sạch chuẩn bị nấu món hầm. Cậu nghĩ một lát rồi nói: "Vậy gọi Diệp Di với mọi người tới luôn đi. Cô nhắn giúp tôi một tin.."

Hai tay cậu đang bận, Mạnh Nghiên liền cầm lấy máy truyền tin của cậu: "Gọi những ai?"

"Trong máy chỉ có mấy người đó thôi, gửi nhóm luôn đi."

"Ồ, được."

Mạnh Nghiên soạn một tin nhắn, cũng không xem kỹ, liền chọn tất cả rồi gửi đi.

* * *

Vừa qua bảy giờ, hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt.

Diêm Xuyên Bách vừa họp nhanh một cuộc họp ở quân bộ xong, liền rời viện nghiên cứu trở về chỗ ở.

Vừa đi tới gần cửa, máy truyền tin đã vang lên.

Là Chung Phán Thanh ở tổng bộ gọi tới, Diêm Xuyên Bách liền dừng lại bên đường, cách cửa lớn một đoạn rồi bắt máy.

"Thiếu tướng Chung."

Mấy câu chào hỏi theo lệ cứ thế liên tiếp vang lên.

Đang nói chuyện qua máy truyền tin, Diêm Xuyên Bách chẳng có chút dáng vẻ đứng đắn nào của quân nhân, lười biếng dựa vào thân cây, một tay đút túi.

Đúng lúc ấy, từ xa anh nhìn thấy Du Thiên Tinh đang đi từ trên đường về.

Đối phương nhìn thấy anh, cười tủm tỉm vẫy tay.

Diêm Xuyên Bách tùy ý gật đầu coi như đáp lại, tiếp tục nghe máy.

Một lúc sau, Chu Tử Thiên cũng đi ngang qua trước mặt. Thấy anh đang nói chuyện, cậu ta như khẩu hình:

".. Tôi đi trước.."

Diêm Xuyên Bách khẽ nhíu mày, tạm thời không có tâm trí để ý tới chuyện đó.

Năm phút sau, một cô gái nhỏ nhắn nhảy chân sáo đi ngang qua.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách rơi xuống: Anh có ấn tượng, lúc mới tới căn cứ, người này từng là đồng đội tạm thời của anh, hẳn là dị năng giả cấp A. Chẳng biết cô tới Cao Lầu làm gì..

Ba phút sau, bóng dáng Diệp Di xuất hiện.

Diêm Xuyên Bách cuối cùng cũng đứng thẳng người hơn một chút: ?

Bóng dáng kia nhanh chóng biến mất sau cánh cửa cảm ứng.

Cuộc gọi với Chung Phán Thanh vừa kết thúc, Diêm Xuyên Bách đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, sải đôi chân dài bước vào Cao Lầu.

Vừa vào cửa, Diệp Di đã quét quyền ra vào tạm thời để mở thang máy.

Diêm Xuyên Bách cũng bước vào cùng cô.

Diệp Di nhìn thấy anh: "Diêm.. Thượng tá."

Môi cô khẽ động, như muốn nói gì đó. Nhưng có lẽ cảm thấy hai người chưa thân đến mức ấy, cô lại nuốt câu định nói xuống, đưa tay bấm thang máy: Tầng 28.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách dừng trên bảng điều khiển.

Sau đó anh bấm tầng 29.

Diệp Di lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn anh một cái.

Diêm Xuyên Bách: "?"

Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng nói gì.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 28.

"Đinh!"

Cửa mở ra, Diệp Di gật đầu với Diêm Xuyên Bách, thu hồi ánh mắt rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại trước mắt..

Một bàn tay bỗng nhiên "bốp" một tiếng ấn vào nút mở cửa!

Cửa thang máy lại mở ra.

Diêm Xuyên Bách hít sâu một hơi, gạt bỏ cảm giác kỳ lạ không sao xua đi được, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.

Ngay đối diện cửa thang máy chính là căn phòng của Kỳ Hòa.
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 11: Trao Đổi Thông Tin

Trong phòng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Kỳ Hòa đang hầm bơ cà ri khoai tây.

Phòng bếp được thiết kế theo kiểu mở, đối diện với phòng khách.

Mạc Giai Ngôn và những người khác đều ngồi quây quanh ghế sô pha. Du Thiên Tinh đang loay hoay bẻ từng hạt bắp mọc ra từ hoa hướng dương, trông vô cùng hứng thú.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, Diệp Di bước vào.

Mạc Giai Ngôn ló đầu ra: "Đội trưởng!"

Diệp Di đi tới, đặt một túi táo lên bàn rồi ngồi xuống: "Ừ." Cô nhìn quanh một lượt, trong phòng có người cô quen, cũng có người không thân.

Cô khựng lại một chút, rồi vẫn lên tiếng: "Lúc tôi lên đây có gặp thượng tá Diêm."

Mạnh Nghiên tự nhiên gật đầu: "À à, Diêm ca."

Chu Tử Thiên cũng vui vẻ nói: "Lúc tôi tới cũng gặp anh ấy. Tôi còn nói với anh ấy là tôi đi trước.."

Giọng nói đột nhiên khựng lại.

Phòng khách im lặng mất hai giây.

"Khoan đã, 'lúc lên đây'?"

"Ý là lúc lên đây cô gặp anh ấy?" Mạnh Nghiên nuốt nước bọt, nhìn về phía cửa: "Anh ấy.. Không vào cùng sao?"

Diệp Di im lặng.

Mọi người đồng loạt hít vào một hơi.

Không phải Kỳ Hòa không mời Diêm Xuyên Bách đấy chứ?

Hàng loạt ánh mắt lập tức đổ dồn về phía--

Kỳ Hòa từ phía sau đảo bếp ngẩng đầu lên, "thình thịch" thái hai miếng cà rốt: "Sao vậy?"

Chu Tử Thiên thầm nghĩ, với quan hệ giữa Diêm ca và Kỳ Hòa, người ta còn đích thân đưa cậu tới căn cứ, chẳng lẽ đến ăn cơm cũng không gọi sao.. Cậu ta thử hỏi:

"Cậu mời những ai vậy? Đều tới hết rồi à?"

Kỳ Hòa tiếp tục "thình thịch", "thình thịch" thái củ cải: "Tôi không xem kỹ, thấy trong danh bạ thì bấm gửi nhóm luôn."

"..."

Một khoảng im lặng còn lớn hơn ập xuống.

Hai người này.. Chẳng lẽ còn chưa thêm thông tin liên lạc của nhau?

Trong bầu không khí im lặng như chết, Mạnh Nghiên đột nhiên như tỉnh mộng, "..."

Một tiếng, khiến bông hướng dương trong tay Du Thiên Tinh cũng giật mình rơi xuống.

Mạnh Nghiên lập tức ngồi thẳng dậy, vội vàng chữa cháy: "Tin nhắn là tôi giúp cậu gửi, tôi không để ý, chắc là bấm sót mất một người.."

Cô giơ tay lên: "Ôi! Tôi đúng là.."

Mọi người: "..."

Kỳ Hòa đang thái củ cải: "..."

Mạnh Nghiên lén liếc cậu: "Hay là.. Gửi bổ sung nhé?"

Dù sao từng người bọn họ đều đã gặp Diêm Xuyên Bách trên đường tới đây. Nếu anh không biết thì thôi, nhưng nếu biết chuyện này thì quả thật hơi khó xử.

Kỳ Hòa tiếp tục thái củ cải, tùy ý gật đầu: "Gọi anh ấy xuống đi."

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lại nảy sinh một vấn đề mới: Ai nấy đều đã được báo từ trước, đến tận lúc này mới nhớ ra phải gọi Diêm Xuyên Bách, ý "gọi bổ sung" chẳng phải quá rõ ràng sao.

Mạnh Nghiên biết nguyên nhân thật sự của chuyện "bỏ sót", liền hỏi: "Ừm, vậy.. Nói thế nào đây?"

Động tác của Kỳ Hòa dừng lại, cậu suy nghĩ một chút.

Hệ thống bỗng nhiên ló đầu ra: 【Tôi có một kế. 】

Kỳ Hòa chăm chú lắng nghe: "Nói đi."

Hệ thống vẫn chưa từ bỏ việc cứu vớt cốt truyện và thiết lập nhân vật, liền hiến kế: 【Vì ôm một người mà ôm tất cả mọi người. Vì mời một người mà mời tất cả mọi người. Cậu cứ nói không phải không mời anh ta, mà là cố ý để anh ta lại cuối cùng -- anh ta chính là người cậu quan tâm nhất, là người cậu mong được mời nhất. 】

Xoẹt.

Con dao nhỏ trong tay Kỳ Hòa lại thái xuống một miếng củ cải.

Cậu tán thưởng: "Thì ra cậu là Bàng Thống."

Hệ thống: 【.. 】

Kỳ Hòa nói với mọi người trong phòng khách: "Không cần nhắn nữa, cứ nói cơm sắp xong rồi, bảo anh ấy xuống ăn cùng."

Du Thiên Tinh đứng dậy, vỗ tay: "Tôi có quyền hạn dùng thang máy, vậy để tôi lên gọi anh ấy xuống ~"

Nói xong, anh thong thả bước ra cửa.



Ba phút sau, cửa lại mở ra.

Du Thiên Tinh dẫn Diêm Xuyên Bách xuống.

Ngoài cửa vang lên tiếng động. Kỳ Hòa vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Diêm Xuyên Bách từ bên kia phòng khách.

Ánh mắt anh sâu thẳm, khóe môi như cười như không.

Kỳ Hòa vẫn vô cùng tự nhiên chào hỏi: "Đến đúng lúc lắm. Đồ ăn vừa hầm xong, rửa tay rồi vào ăn cơm."

Diêm Xuyên Bách đi tới, quay lưng về phía phòng khách, đứng cạnh bồn rửa tay bên cạnh cậu. Giọng nói không nặng không nhẹ hòa cùng tiếng nước chảy ào ào:

"Cảm ơn cậu, để tôi đến đúng lúc thế này."

"Không có gì, chu đáo cũng là một trong rất nhiều ưu điểm của tôi."

Diêm Xuyên Bách nâng mí mắt, nhìn cậu rồi cười khẽ.

Kỳ Hòa đoán: "Hình như anh có hơi có ý kiến với tôi."

Nước vừa tắt, Diêm Xuyên Bách thong thả lau khô tay: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi có thể có ý kiến gì với cậu?"

"Không có là tốt."

Kỳ Hòa đưa một nồi khoai tây hầm qua: "Anh tới đúng lúc lắm, phiền anh mang qua giúp tôi."

Diêm Xuyên Bách liếc nhìn, không nói gì, nhận lấy rồi bưng vào phòng khách. Mạnh Nghiên cũng tới giúp, cùng Kỳ Hòa mang những món còn lại ra.

Mọi người quây quanh bàn ngồi xuống.

Nguyên liệu có hạn, nhưng cả bàn thức ăn vẫn đủ màu đủ vị.

Du Thiên Tinh hoài niệm: "Từ sau khi mạt thế bắt đầu, gần như tôi chưa từng được ăn một bữa cơm 'bình thường' đầy đủ thế này."

Mạc Giai Ngôn gắp một miếng khoai tây, sau đó kinh ngạc: ".. Vậy mà ngon thật."

Diệp Di âm thầm giẫm nhẹ lên chân cô.

Kỳ Hòa tự động bỏ qua chữ "vậy mà", vui vẻ nhận lời khen: "Sau khi sống một mình thì luyện được chút kỹ năng."

Cậu vẫn nhớ nguyên chủ sau khi trưởng thành đã dọn ra ngoài sống riêng, về điểm này thì cũng không có gì sơ hở.

Diêm Xuyên Bách cũng nếm thử một miếng.

Quả thật rất ngon. Không chỉ cách thái, mà cả cách xử lý nguyên liệu cũng vô cùng thành thạo, rõ ràng đã làm quen tay.

Anh khẽ cười: "Cậu sống một mình mà luyện được không ít kỹ năng nhỉ."

Kỳ Hòa lắc đầu: "Con người luôn bị hoàn cảnh ép cho trưởng thành."

Diêm Xuyên Bách: "Giống như tôi tiếp quản căn cứ I vậy."

"..."

Giữa hai người họ bỗng chốc dấy lên một sự thấu hiểu ngầm

Du Thiên Tinh ngồi bên cạnh chỉ cười mà không nói, rõ ràng đã nhìn ra nhưng không vạch trần.

Chu Tử Thiên dùng bộ não đơn giản của mình suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra: "Đúng rồi! Diêm ca trước đó chẳng phải định về tổng bộ sao? Hôm đó tôi có việc nên không có mặt, nhưng chuyện anh bắt sống Ứng Trân thì tôi nghe kể rồi.."

Cậu ta vui vẻ vỗ đùi: "Nói vậy thì Diêm ca có thể ở lại căn cứ I, cũng xem như nhờ cậu mà có!"

Mọi người: "..."

Ba người trong cuộc: "..."

Cách nói này.. Hình như cũng chẳng sai.

Chu Tử Thiên lại đổi đề tài: "Nhưng Diêm ca, sao anh nhất định phải về tổng bộ? Với tính cách của anh, thích tự do, không thích bị ràng buộc, chẳng phải càng nên tránh xa mấy thứ đó sao?"

Mấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang.

Diêm Xuyên Bách cụp mắt, im lặng hai giây.

Anh ghét bị ràng buộc, nhưng lại cần một thứ gì đó để ràng buộc mình.

Anh mơ hồ nhận ra sự cố chấp ẩn sâu trong bản thân, nên từ rất lâu đã luôn cố tình kiềm chế ham muốn, không để cảm xúc chi phối. Đôi khi anh cảm thấy mình không giống một người bình thường, cần có thứ gì đó trói mình lại.

Kỳ Hòa ngồi ngay đối diện Diêm Xuyên Bách.

Cậu nhìn rõ một tia tối sầm thoáng qua đáy mắt anh. Bàn tay đang đặt bên cạnh khẽ nhấc lên, như theo bản năng muốn sờ vào bao thuốc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, đặt trở lại trên bàn.

Ngay sau đó, Diêm Xuyên Bách lại trở về dáng vẻ tùy ý như thường.

"Cũng không phải nhất định. Chỉ là tôi muốn vậy."

Chu Tử Thiên vô cùng kính nể: "Người đơn giản như anh, đúng là không nhiều."

"..."

Cả bàn người.

Kỳ Hòa đứng dậy, rót thêm nước vào chiếc cốc trước mặt Chu Tử Thiên: "Hóa ra là cạn nước."

Mực nước tụt xuống thấp đến mức soi cũng chẳng thấy mặt mình.

Chu Tử Thiên: "Hả? Cảm ơn?"

Diêm Xuyên Bách không muốn nhìn nữa: "Ăn cơm đi."



Mọi người ăn xong.

Kỳ Hòa đứng dậy thu dọn. Diệp Di và những người khác định giúp, nhưng cậu ngăn lại: "Mọi người cứ ngồi đi."

Đúng lúc này, Diêm Xuyên Bách đứng dậy.

Cánh tay dài vươn ra, trực tiếp gom hết chén đĩa còn lại trên bàn.

"Để tôi."

Kỳ Hòa nhìn một cái, lần này không từ chối: "Phiền anh."

Hệ thống: 【 Sao cậu còn phân biệt đối xử thế hả? 】

Kỳ Hòa xách đống chén đĩa quay lại bồn rửa, vừa xả nước vừa vặn lại: "Không phải cậu muốn tôi với Diêm Xuyên Bách thân thiết hơn sao?"

Diêm Xuyên Bách vừa lúc đi tới bên cạnh cậu.

Hệ thống khiếp sợ: 【Cậu gọi 'thân thiết hơn' là 'thân thiết đến mức đứng sát nhau rửa chén' à? 】

Kỳ Hòa bật cười.

Trên bàn bếp giữa phòng có hai bồn rửa

Diêm Xuyên Bách đứng bên cạnh, đã bóp sẵn nước rửa chén lên miếng bọt biển, xắn tay áo rồi bắt đầu rửa. Kỳ Hòa liền nhận lấy những chiếc bát anh đã rửa, dùng nước tráng lại một lượt.

Tiếng nước ào ào hòa cùng tiếng bọt biển cọ vào chén đĩa.

Giọng Diêm Xuyên Bách vang lên bên cạnh: "Đúng rồi, vài ngày nữa các dị năng giả cấp S sẽ họp với nhau. Tôi báo trước cho cậu một tiếng."

Kỳ Hòa đang tráng đĩa, động tác khựng lại: "Sao lại phải 'báo trước' cho tôi?"

Người bên cạnh vẫn thong thả: "Sợ mấy ngày tới không gặp được cậu ở căn cứ, đến lúc đó lại không thông báo cho cậu được."

Kỳ Hòa hơi dừng tay, nheo mắt.

Sau đó cậu cũng làm như không nghe ra ẩn ý, ngoan ngoãn gật đầu: "Cũng phải, vẫn là anh chu đáo."

"..."

Người bên cạnh dừng lại, tiếng bọt biển cọ vào chén đĩa cũng im bặt trong vài giây.

Sau đó, Diêm Xuyên Bách khẽ bật cười một tiếng: "Hừ.."

Anh lau tay qua loa lên khăn, rồi đưa máy truyền tin đến trước mặt Kỳ Hòa.

Kỳ Hòa quay đầu, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách cụp mắt nhìn cậu: "Thêm thông tin liên lạc đi?"

Anh đã nói thẳng như vậy, Kỳ Hòa cũng chẳng khách sáo.

Cậu lấy máy truyền tin ra, thêm liên lạc: "Được."

* * *

Mọi người ăn cơm xong liền lần lượt trở về.

Trong căn cứ lúc nào cũng có nhiệm vụ. Hai ngày này ai cũng bận việc của mình, Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách thật sự không chạm mặt nhau.

Đến ngày thứ ba thì rảnh hơn một chút.

Buổi sáng Kỳ Hòa nghỉ ngơi. Buổi chiều vừa ra khỏi cửa, đang định nhận một nhiệm vụ thì đã thấy bên ngoài có không ít tuần tra viên đi lại vội vã, thậm chí còn có một đội người nhanh chóng chạy qua con đường dẫn về phía viện nghiên cứu.

Cậu khựng lại: ".. Có chuyện gì vậy?"

Đúng lúc này, máy truyền tin "tích tích" vang lên hai tiếng.

Kỳ Hòa mở ra, là Du Thiên Tinh gọi tới. Cậu còn chưa kịp bắt máy thì cuộc gọi đã nhanh chóng bị ngắt, giọng nói của anh ngay sau đó đã vọng tới từ phía trước:

"Kỳ Hòa!"

Cậu ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mặt Du Thiên Tinh.

Vừa nhìn thấy cậu, mắt Du Thiên Tinh lập tức sáng lên. Anh chạy tới túm lấy cậu: "Đúng lúc quá, tôi đang định tìm cậu!"

Kỳ Hòa bị kéo lảo đảo một cái: "Có chuyện gì?"

"Trạm thông tin bên ngoài căn cứ xảy ra vấn đề."

Sắc mặt Du Thiên Tinh nghiêm lại: "Khu vành đai phía Đông II và phía Đông III đều mất tín hiệu, những dị năng giả được phái đi cũng tạm thời mất liên lạc. Hiện tại đang khẩn cấp triệu hồi những dị năng giả còn ở khu vành đai phía Đông I."

Khu vành đai I, II, III là cách chia các khu vực lấy căn cứ làm trung tâm rồi mở rộng dần ra bên ngoài theo từng vòng.

Trạm thông tin được đặt ở khu vực giữa vành đai phía Đông II và III.

Kỳ Hòa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết, phải qua đó xem mới rõ." Du Thiên Tinh nói, "Trong tình trạng mất tín hiệu, cách an toàn nhất là để một dị năng giả cấp S dẫn theo nhân viên kỹ thuật tới đó. Diêm Xuyên Bách đang ra ngoài làm nhiệm vụ, không có mặt trong căn cứ, chắc là vẫn ở bên ngoài khu I, cũng đã mất liên lạc."

Anh không quá lo cho Diêm Xuyên Bách, chuyện cấp bách hiện tại vẫn là vấn đề tín hiệu.

Kỳ Hòa hiểu rồi: "Tôi đi ngay."

Cậu không hỏi tại sao một dị năng giả cấp S khác lại không đi.

Đưa mắt nhìn ra xa: Những hàng cây xanh chưa bị ô nhiễm, nguồn nước sạch, khu nghiên cứu và đào tạo..

Ngay từ ngày đầu tiên vào căn cứ, cậu đã nhận ra.

Chỉ có dị năng giả cấp S hệ Thủy mới có thể duy trì toàn bộ hệ thống lọc nước từ mặt đất xuống dưới lòng đất của căn cứ.

Cho dù có để Du Thiên Tinh ra ngoài căn cứ tác chiến, họ cũng sẽ không để Ngư Giáng rời đi.

Cô ấy chính là "mạch sống" của toàn bộ căn cứ.

Du Thiên Tinh gật đầu: "Vậy làm phiền cậu."

* * *

Ba nhân viên kỹ thuật nhanh chóng được triệu tập.

Kỳ Hòa nói: "Để tôi lái xe."

Cậu kéo mạnh cánh cửa xe nặng nề lên.

"Rầm!"

Nghĩ một chút, cậu lại lấy máy truyền tin ra, gửi cho Diêm Xuyên Bách một tin nhắn:

『Trạm thông tin xảy ra vấn đề, khôi phục liên lạc rồi tôi sẽ liên hệ. 』

Cậu cất máy truyền tin, khởi động xe.

Chiếc xe việt dã đã được cải tiến gầm rú lao ra khỏi cổng căn cứ. Phía trước là thành phố Z, phía sau dựa vào một vùng núi rừng rộng lớn. Bầu trời thấp xuống, như thể muốn ép cả đường chân trời xuống mặt đất.

Kỳ Hòa nhìn bầu trời qua cửa sổ xe.

Mưa lớn sắp trút xuống.
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 12: Dã Ngoại

Trên xe có ba nhân viên kỹ thuật, hai nam một nữ.

Người ngồi ghế phụ tên Lưu Hiên, gương mặt gầy gò, trắng trẻo. Cô gái ngồi phía sau tự xưng là Tiểu Đình, trên mặt có vài nốt tàn nhang nhỏ; người còn lại mặc quần yếm, tên Trương Nhạc Nhạc.

Từ lúc lên xe, cả ba người đều không dám hé răng.

Kỳ Hòa lái xe, suốt đường phóng nhanh như điện, thẳng hướng trạm thông tin.

Trên đường, người sống lẫn tang thi đều bị dọa đến mức hoảng loạn, tất cả đều biến thành những mảng mờ trong mắt.

Đến cả hệ thống cũng bị tốc độ của cậu làm cho ngây người: 【.. Hóa ra ở thế giới của cậu không có luật giao thông à? 】

Kỳ Hòa: "Tôi còn từng chơi cả game đua xe nữa."

【.. 】

Một cú chuyển hướng đột ngột khiến một con tang thi đang lao tới bổ nhào lên kính chắn gió.

"Rầm!"

Trong xe im lặng vài giây. Cuối cùng, Lưu Hiên ngồi ghế phụ mới yếu ớt hỏi:

"Có.. Có nhất thiết phải lái nhanh vậy không?"

"Sắp mưa to."

Kỳ Hòa một tay đánh lái, một tay cầm súng: "Hơn nữa mỗi giây mất liên lạc, những dị năng giả bên ngoài căn cứ lại nguy hiểm thêm một giây."

Trong xe lập tức không ai nói gì.

Lưu Hiên chỉ lặng lẽ siết chặt dây an toàn, sắc mặt càng trắng hơn.

Trạm thông tin nằm trong vùng núi cách căn cứ khoảng sáu giờ lái xe. Dưới tốc độ bão táp của Kỳ Hòa, quãng đường vốn cần sáu giờ bị cậu ép xuống còn ba giờ.

Khoảng hai giờ sau, xe lao vào rừng.

Cùng lúc đó, mưa cũng bắt đầu trút xuống.

Cả vùng núi rừng bị cây cối phủ kín, những thân cây cao lớn vươn thẳng lên trời, tán cây um tùm. Mặt đường gần như bị bùn đất và cỏ cây mọc tự do chiếm hết, đủ loại thực vật biến dị với bộ rễ chằng chịt quấn lấy nhau.

Kỳ Hòa bật cần gạt nước, tốc độ không hề giảm, tiện tay "bốp bốp" bắn hạ mấy cành dây leo chắn đường.

Cuối cùng, bọn họ cũng đến được trạm thông tin trước khi mưa lớn hơn.

Một tòa kiến trúc màu trắng hiện ra trước mắt.

Khác với các trạm thông tin ở thời hiện đại, công nghệ liên lạc thời mạt thế đã được cải tiến rất nhiều, hệ thống bảo vệ cũng nghiêm ngặt hơn. Xung quanh là bức tường cao ba mét, bảo vệ "tòa tháp" ở giữa cùng một trạm sửa chữa rộng vài chục mét vuông.

Kỳ Hòa dừng xe trước cổng. Ba nhân viên kỹ thuật vội vàng xuống xe chạy vào trong.

Bên ngoài bức tường, những bộ rễ vặn vẹo đang quấn chặt lấy nhau, dường như càng trở nên hung hăng hơn trong cơn mưa lớn.

Kỳ Hòa nhíu mày, giơ súng nhắm vào đám rễ cây.

"Cạch."

Ngón tay vừa định bóp cò.

Một tiếng hét đột nhiên vang lên từ phía sau:

"..."

Theo sau đó là mấy tiếng động hỗn loạn.

Kỳ Hòa lập tức xoay người, thu súng rồi lao vào trong.

Tầm mắt vừa vòng qua cổng đã nhìn thấy hành lang. Lưu Hiên và mấy người đang ngã ngồi dưới đất, Tiểu Đình bị dọa đến mức chạy về phía cậu:

"Bên trong! Bên trong.."

Bên trong?

Ngay sau đó, một dây leo to hơn cả thân cây đột nhiên từ phòng điều khiển chính lao ra--

"Rầm!"

Một viên đạn xuyên thẳng qua nó.

Dây leo vặn vẹo vài cái rồi rụt trở lại.

Kỳ Hòa lập tức đuổi theo. Vừa rẽ vào cửa phòng điều khiển chính, động tác của cậu khựng lại một giây.

Chỉ thấy toàn bộ thiết bị bên trong đều bị mấy dây leo biến dị quấn chặt, những bộ rễ to khỏe còn từ dưới nền đất chui lên.

* * * Thì ra trạm thông tin bị phá hỏng như thế này.

Cậu bắn liên tiếp mấy phát vào phần rễ ở giữa. Cây biến dị quấn quanh căn phòng lập tức như mất hết sức sống, nằm im bất động.

"Không sao rồi."

Kỳ Hòa quay đầu.

Ba người phía sau vẫn còn chưa hết hoảng, dè dặt tiến lại gần.

Tiểu Đình nhìn chằm chằm cái lỗ rộng gần nửa mét kia: "Chết hẳn chưa?"

Kỳ Hòa suy nghĩ hai giây: "Vẫn còn một chút hy vọng sống."

Ba gương mặt lập tức tái mét.

Cái này.. Có thật là câu để trấn an người ta không?

Kỳ Hòa cũng nhìn cái lỗ kia, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.

Trạm thông tin nằm cách thảm thực vật xung quanh ít nhất bốn mươi mét. Tại sao những cây biến dị này lại chui được vào tận đây?

Cứ như thể chúng biết nơi này rất quan trọng vậy..

"Vậy trước tiên mọi người tìm một chỗ an toàn!"

Ầm vang!

Một tiếng động lớn đột nhiên cắt ngang lời cậu.

Mặt đất dường như cũng rung lên.

Kỳ Hòa lập tức nhìn ra ngoài, đổi giọng: "Ví dụ như ngay phía sau tôi, đừng rời khỏi đây."

Nói xong, cậu dẫn đầu lao ra ngoài.

* * *

Mưa lớn ào ào trút xuống.

Vừa bước ra khỏi cửa, Kỳ Hòa lập tức cảm thấy không khí ẩm ướt bao trùm lấy mình.

Chỉ thấy trong màn mưa trắng xóa, những bộ rễ xung quanh như đang sinh trưởng điên cuồng, vô số dây leo múa loạn giữa không trung, tất cả đều đang hướng về phía trạm thông tin mà lao tới.

Cậu chỉ dừng lại một thoáng rồi bước thẳng vào màn mưa.

Phóng mắt nhìn ra, cả vùng núi đều chìm trong mưa lớn. Mưa xối xả không ngừng, cứ như trời bị thủng một lỗ lớn mà nước cứ thế trút xuống.

Kỳ Hòa nhìn một lát, cảm thán:

"Lần trước thấy trận mưa lớn thế này, vẫn là lần tôi đến Y Bình tìm ba mình đòi tiền."

Chiếc đồng hồ thiên tài nhỏ bé bị mưa xối đến mức sắp nổi bong bóng: 【Ọc ọc.. Đừng lôi tôi vào mấy chủ đề tôi không hiểu. 】

Kỳ Hòa nhảy lên bức tường cao.

Cậu mặc cho những hạt mưa đập xuống người. Cơn mưa liên miên không dứt, không cách nào ngăn nổi. Chiếc áo phông trắng nhanh chóng ướt sũng, dính sát vào người. Dây đai chiến thuật cũng ướt đẫm, ôm chặt lấy thân hình cậu.

Cậu vuốt mái tóc ướt ra sau, chĩa súng về phía những dây leo đang lao tới.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Sau đó cậu dừng lại: "Hỏa lực không đủ."

Ngay sau đó, cậu cất súng, giơ một tay lên.

Những đường gân xanh nhạt nổi lên trên mu bàn tay rõ ràng, nước mưa rơi xuống rồi loang ra trên làn da trắng.

Ngay sau đó--

"Bốp!"

Một dây leo to bằng miệng bát bị một sức mạnh khủng khiếp đập xuống.

Bốp bốp bốp bốp!

Cả mảng rễ cây bị quật xuống đất, rồi lại bị nhấc lên, đập xuống, nhấc lên.

Kỳ Hòa siết bàn tay giữa không trung.

Cậu còn tiện tay thắt cho chúng một cái nút, rồi treo ngược trở lại trên thân cây.

Hệ thống: 【.. 】

Ba người phía sau: "..."

Rõ ràng là đang đối phó với thực vật biến dị, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác cậu đang ngược đãi thực vật.

Kỳ Hòa cứ thế quật từng cây biến dị đến bất tỉnh, rồi treo chúng lên.

Những cây cối xung quanh vẫn không ngừng sinh trưởng, nhưng đột nhiên tốc độ chậm lại, tất cả dừng giữa không trung.

Ngay sau đó, một lớp băng sương từ mặt đất lan ra, bò dần lên trên, đóng băng cả một vùng cây cối--

Động tác của Kỳ Hòa khựng lại.

Một chiếc xe việt dã lao ra từ trong rừng, phanh gấp trước trạm thông tin.

Cửa xe mở ra.

Diêm Xuyên Bách bước xuống, xuyên qua màn mưa.

Kỳ Hòa vẫn đứng trên đầu tường.

Hai người cách màn mưa nhìn nhau, một người trên cao, một người dưới thấp. Ánh mắt Diêm Xuyên Bách lướt qua người cậu một thoáng, sau đó chuyển sang "kiệt tác" xung quanh.

Anh im lặng vài giây.

Đúng lúc này, cửa sau xe cũng mở ra.

Chu Tử Thiên cùng hai dị năng giả cấp A khác nhảy xuống.

Chu Tử Thiên ngẩng đầu nhìn cậu, kinh ngạc: "Kỳ Hòa?"

Kỳ Hòa nhảy xuống: "Các anh cũng tới à."

"Trạm thông tin thế nào?"

"Bị cây biến dị phá hỏng." Cậu quay đầu nhìn ba nhân viên kỹ thuật đang đứng phía sau như vừa trút được gánh nặng, "Các anh tới đúng lúc, người ở đây không đủ."

Diêm Xuyên Bách đột nhiên nói với Chu Tử Thiên: "Mấy người các cậu ở lại đây."

"Hả? Vậy còn anh, Diêm ca?"

"Mất liên lạc, lại gặp mưa lớn. Tôi đi tìm những đội khác, đảm bảo an toàn cho họ."

Nói xong, Diêm Xuyên Bách kéo cửa ghế lái.

Chu Tử Thiên vội hỏi: "Anh đi một mình?"

Lời còn chưa dứt, một chùm chìa khóa xe đã bay vào tay cậu ta.

Chu Tử Thiên ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Kỳ Hòa mở cửa ghế phụ.

"Tôi đi cùng."



"Rầm!"

Cửa xe đóng lại.

Kỳ Hòa ngồi vào ghế phụ, kéo dây an toàn.

Cánh cửa xe ngăn cách tiếng mưa ồn ào bên ngoài. Cậu vừa "cạch" một tiếng cài dây an toàn xong thì đã thấy Diêm Xuyên Bách đang nhìn mình.

Kỳ Hòa ngẩng đầu. Nước mưa theo thái dương chảy xuống, cậu lắc đầu một cái, mấy giọt nước lập tức văng ra:

"Có chuyện gì?"

Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu tránh đi: "Không có gì."

Nói xong, anh đánh tay lái, cho xe chạy ra ngoài.

Đi được một đoạn, giọng anh lại vang lên:

"Phía sau có khăn."

Kỳ Hòa quay đầu sờ soạng lấy ra.

Lau khô xong, cậu nhìn sang Diêm Xuyên Bách: "Anh có dùng không?"

Tóc Diêm Xuyên Bách ngắn hơn tóc cậu một chút. Anh tiện tay lau qua vài cái, để lộ đường nét gương mặt rõ ràng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước: "Không cần."

Kỳ Hòa liền tự lau khô tóc.

Diêm Xuyên Bách dường như khá quen thuộc với khu vực này. Trước khi rời căn cứ, Kỳ Hòa còn cố ý xin danh sách các đội đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Lúc này cậu lấy danh sách từ túi chống nước ra, vừa hay thấy Diêm Xuyên Bách đã đánh dấu những đội đã trở về căn cứ.

"Đội này với đội này, trên đường tới đây tôi đã gặp, bảo họ quay về rồi."

Kỳ Hòa nghe vậy liền đánh dấu vào danh sách.

"Trên đường tới đây?"

Cậu quay đầu: "Anh nhận được tin nhắn tôi gửi à?"

Diêm Xuyên Bách hơi nhướng mày, sau đó lấy máy truyền tin ra nhìn thử. Vẫn không có tín hiệu.

"Không." Anh cất máy truyền tin lại, "Lúc mất tín hiệu, tôi đoán ngay là trạm thông tin xảy ra vấn đề nên đi thẳng tới đó."

Hai giây sau, các đốt ngón tay anh khẽ gõ lên vô lăng.

"Cậu gửi tin cho tôi? Gửi gì vậy?"

Kỳ Hòa nhìn thẳng về phía trước, giọng ôn hòa: "Tôi nói là tôi lo cho anh lắm, đang định phóng như bay ra khỏi căn cứ tìm anh."

"..."

Diêm Xuyên Bách cứng họng.

Hệ thống nhìn cảnh Kỳ Hòa mở miệng là nói dối mà trợn mắt há hốc mồm.

"À." Diêm Xuyên Bách bỗng bật cười, giọng cũng rất ôn hòa, "Vậy sao? Đúng là nóng lòng muốn về căn cứ xem thử."

Kỳ Hòa mặt không đổi sắc: "Đừng vội, đợi khôi phục tín hiệu rồi, anh sẽ biết thôi."

"Tôi chờ."

* * *

Khu vực phía Đông II và III của căn cứ trải rộng trên một vùng rất lớn.

Không gặp được người không có nghĩa là tất cả các đội đều đã trở về.

Hơn nữa đường từ đây về căn cứ quá xa, một số đội sẽ nghỉ lại ngoài trời hai ba ngày.

"Chúng ta tìm kiếm hai ngày rồi trở về."

Kỳ Hòa không có ý kiến: "Được."

Ở thời mạt thế, mọi thứ đều khó đoán trước: Thời tiết khắc nghiệt, động thực vật biến dị, cả khu rừng này đều tràn ngập những nguy hiểm chưa biết.

Bọn họ đi về hướng khu III, vừa đi được một đoạn đã gặp hai đội.

Hai đội này hình như vừa gặp nhau giữa đường.

Đèn xe nhấp nháy trong màn mưa. Vừa nhìn thấy xe của Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách, cả hai bên đều đồng thời dừng lại, mừng rỡ gọi:

"Thượng tá Diêm!"

Ánh mắt chuyển sang Kỳ Hòa bên cạnh, họ lại kinh ngạc:

"Kỳ tiên sinh cũng ở đây?"

Hai dị năng giả cấp S hệ chiến đấu cùng đi với nhau?

Chuyện gì thế này?

Diêm Xuyên Bách không giải thích: "Tín hiệu tạm thời bị gián đoạn, mau chóng trở về căn cứ."

Hai đội nhìn nhau.

Thật ra họ cảm thấy đi cùng hai dị năng giả cấp S sẽ an toàn hơn..

Diêm Xuyên Bách nói: "Chúng tôi còn phải ở ngoài này tìm kiếm hai ngày."

Hai đội trưởng chỉ có thể từ bỏ: "Vâng."

Kỳ Hòa bỗng lên tiếng: "Chia một đội tới trạm thông tin đi."

Cậu không phải không tin Chu Tử Thiên và những người khác, chỉ là muốn đề phòng trường hợp bất trắc.

Diêm Xuyên Bách hơi khựng lại, sau đó lên tiếng: "Các anh chọn một đội còn đủ sức, tới trạm thông tin."

Hai đội trưởng nhìn nhau: "Vâng, thượng tá."

Hai bên cứ thế tách ra. Cửa kính xe từ từ nâng lên, Diêm Xuyên Bách hỏi: "Cậu lúc nào cũng cẩn thận như vậy à?"

Kỳ Hòa thầm thở dài: Từng bị mấy trò chơi lừa cho sấp mặt rồi, nên sợ.

"Tôi mắc chứng hoang tưởng bị hại."

Diêm Xuyên Bách hiểu ra: "Cho nên lúc nào cậu cũng ra tay trước."

Hệ thống phiên dịch: 【Hắn nói cậu là đồ tai họa. 】

Kỳ Hòa bình thản nhắm mắt: "Sao có thể? Tôi cũng đâu có hại người."



Cậu vừa nhắm mắt đã ngủ suốt hai mươi phút.

Lúc mở mắt ra lần nữa, sắc trời bên ngoài đã dần tối, tiếng mưa cũng nhỏ đi.

Một giọng nói nhẹ tênh vang lên bên cạnh: "Ngủ ngon không?"

"..."

Kỳ Hòa lập tức tỉnh hẳn, ngồi thẳng người lên.

Cậu không ngờ trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này mình lại có thể ngủ được, chuyện này thật sự không hợp lý.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận một chút, phát hiện cơ thể hình như hơi nóng lên.

Có lẽ không nghe thấy câu trả lời, Diêm Xuyên Bách quay sang: "Ồ. Chưa tỉnh ngủ, còn đang mộng du à?"

Kỳ Hòa hít vào một hơi: "Tôi sốt rồi."

"..."

Giọng nói hơi khàn hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, nghe có chút mơ hồ.

Giữa mày Diêm Xuyên Bách dường như giật nhẹ. Anh cẩn thận nghe lại một giây, ".. Cậu lại nóng lên?"

Kỳ Hòa đưa tay sờ trán: "Cũng có thể là cảm nhận được anh quan tâm, nên xác chết cũng ấm lên."

Chiếc xe lập tức phanh lại giữa đường.

Diêm Xuyên Bách bật đèn trong xe, nghiêng người nhìn cậu, quan sát thật kỹ.

Tóc Kỳ Hòa đã gần khô, áo phông vẫn còn hơi ẩm, dính hờ trên người. Đôi mắt sáng rõ, môi nhợt nhạt, hai bên má hơi ửng đỏ.

Đương nhiên, cũng có thể chỉ là do ngủ đủ giấc.

Diêm Xuyên Bách nhíu mày một lúc, rồi đưa một tay sang.

Cánh tay anh vươn qua khoảng giữa hai ghế, ánh đèn vàng ấm bị chắn lại thành một mảng bóng. Mu bàn tay khẽ chạm lên trán Kỳ Hòa, sau đó lập tức rút về.

Anh chậm rãi kết luận:

"Cậu sốt rồi."

Kỳ Hòa khẽ thở dài: "Lần trước dính mưa cũng thế. Chẳng lẽ tôi lại sắp mạnh lên?"

Diêm Xuyên Bách khen một câu: "Bảo sao cậu tên là Kỳ 'Hòa'."

Hệ thống lập tức bổ sung: 【Kỳ Hòa, một loại thực vật thời mạt thế. Tuy không phải thực vật biến dị, nhưng là thực vật biến thái. 】

Kỳ Hòa rộng lượng cho nó được tranh thủ châm chọc.

Đèn trong xe tắt đi, chiếc xe lại tiếp tục chạy.

Diêm Xuyên Bách nhìn sắc trời đang dần tối trong màn mưa: "Tình trạng của cậu không ổn, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã."

* * *

Xung quanh đây toàn là núi rừng.

Xe chạy thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một chỗ có thể nghỉ chân.

Một đống đá lớn nằm chất chồng bên sườn núi, nhô ra ngoài tạo thành một khoảng lõm vừa đủ rộng. Xe dừng ở phía ngoài, nơi này cũng đủ để che mưa chắn gió.

Diêm Xuyên Bách dừng xe.

Kỳ Hòa mở cửa bước xuống.

Ngay sau đó, Diêm Xuyên Bách lại đi tới cốp xe lấy số củi dự phòng xuống.

Anh nhóm lửa, xếp củi lại rồi châm một mồi. "Phụt" một tiếng, ngọn lửa lập tức bùng lên.

Ánh lửa chiếu sáng một vùng nham thạch xung quanh.

Diêm Xuyên Bách phủi tro bụi trên tay, nhàn nhạt nói: "Có những lúc, dị năng giả hệ Hỏa ở ngoài trời đúng là rất tiện."

Kỳ Hòa khen: "Dị năng hệ Băng của anh cũng không tệ."

"Không tệ ở chỗ nào?"

Ít nhất còn có thể làm một bồn nước tắm.

Cậu nuốt xuống suy nghĩ chân thật nhất, nhìn ra màn mưa liên miên bên ngoài: "Xét về lý thuyết, nếu có thể làm lạnh trên diện rộng, khiến hơi nước trong không khí khó đạt đến trạng thái bão hòa, thì có thể làm giảm lượng mưa."

Diêm Xuyên Bách nâng mắt nhìn cậu.

Hệ thống cảnh giác: 【Đã bảo cậu đừng có tỏ ra thông minh quá rồi mà! 】

Kỳ Hòa: "Tôi đã nói là về lý thuyết, có đưa ra phương án thực tế đâu. Thông minh chỗ nào?"

【%&^#*<@! 】

Lúc này Kỳ Hòa đang đứng ngay đầu hướng gió.

Một luồng gió lạnh thổi qua, chiếc áo vừa bị mưa làm ướt lại dính sát vào người. Cậu chỉ cảm thấy cả người khó chịu.

Cậu thở dài: "Hệ thống, tôi chịu hết nổi rồi."

Hệ thống: 【? 】

Đống lửa bị gió thổi lay động.

Diêm Xuyên Bách đang im lặng nhìn bóng lưng Kỳ Hòa thì thấy cậu đột nhiên quay lại, giơ tay cởi chiếc áo đã ướt xuống.
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 13: Lại Lần Nữa Tiến Hóa

Một mảng trắng lướt qua trước mắt.

Kỳ Hòa cởi áo rất nhanh, đường nét thân hình chỉ thoáng qua rồi bị lớp áo vẫn còn vắt trên cánh tay che lại. Những vệt nước trên áo dưới ánh lửa hắt ra một lớp sáng nhàn nhạt.

Diêm Xuyên Bách khựng lại, thái dương giật mạnh một cái!

Ngay sau đó, trước khi cậu kịp kéo hẳn chiếc áo xuống, anh đã quay mặt sang chỗ khác.

Kỳ Hòa cởi áo ra, vắt mạnh một cái, ép nước chảy ra thành một vũng rồi giũ "bạch bạch" vài cái. Người cậu tuy vẫn còn ướt sũng nhưng đã dễ chịu hơn nhiều.

Trong không gian yên tĩnh, bỗng vang lên một câu:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Kỳ Hòa ngẩng đầu nhìn sang.

Diêm Xuyên Bách đang ngồi đối diện, ánh mắt dừng trên mặt cậu. Một tay anh đặt trên đầu gối, chiếc áo ngắn tay trên người cũng còn hơi ướt, dính sát vào người, dây đai chiến thuật vẫn chưa tháo xuống.

"Quần áo ướt, khó chịu."

Kỳ Hòa nói xong, quay lại ghế phụ lấy dây đai chiến thuật xuống, "rầm" một tiếng đóng cửa xe, rồi đi tới bên đống lửa, vừa hong áo vừa hỏi:

"Anh có muốn cởi ra hong luôn không?"

Diêm Xuyên Bách hơi hạ giọng: "Không cần."

"Không khó chịu sao?"

"Quen rồi."

Kỳ Hòa nhớ tới việc trước đây anh từng ở trong quân đội, lúc huấn luyện chắc cũng từng lăn lộn trong bùn đất. Cậu không khuyên nữa, tự mình ngồi hong quần áo trước đống lửa.

Ánh lửa chiếu bóng hai người lên vách đá.

Một lúc lâu sau, tiếng hệ thống run rẩy vang lên trong đầu: 【.. Cậu không thèm báo trước mà đã cởi áo trước mặt Diêm Xuyên Bách luôn à! 】

"Báo trước cái gì?"

Kỳ Hòa lật mặt áo lại: "--'Tôi muốn cởi áo, anh chuẩn bị tinh thần đi' à?"

Hệ thống: 【.. 】

Cậu hong một lúc, dứt khoát buông tay.

Chiếc áo cùng dây đai chiến thuật được đặt cạnh đống lửa, còn cậu ngồi sang một bên, dựa lưng vào vách đá. Cậu liếc qua phía đống lửa, nhìn chiếc áo đang tự động xoay qua xoay lại.

Nhưng Kỳ Hòa tạm thời chẳng còn tâm trí để để ý chuyện khác.

Cậu tựa đầu lên tảng đá cứng phía sau, cảm nhận một luồng nóng dần dâng lên từ bên trong cơ thể.

Cảm giác lần này không giống lần đầu tiên.

Lần trước là cả người mất sức, liên tục đổ mồ hôi. Lần này ít nhất cậu vẫn còn sức, chỉ là có cảm giác như máu đang phân tách rồi tái tạo, khiến cơ thể hơi khó chịu. Cậu khẽ nhắm mắt.

Mồ hôi rịn ra trên thái dương, chậm rãi trượt xuống.

* * *

Bên ngoài cửa hang rộng khoảng hai mét, gió lạnh không ngừng thổi qua. Lá cây xào xạc, mưa lớn vẫn liên tục trút xuống, rửa sạch cành lá và bùn đất.

Diêm Xuyên Bách nhìn ra ngoài một lúc rồi lại chuyển mắt sang.

Kỳ Hòa ngửa đầu, giữa mày hơi nhíu lại, sắc mặt đỏ lên vì nóng.

Trong thời tiết lạnh và mưa thế này, cậu vẫn toát một lớp mồ hôi mỏng. Hai tay đặt trên đầu gối, cả người lúc này mới trông tự nhiên hơn một chút.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách dừng lại thêm một lát, quan sát từng thay đổi nhỏ.

"Khó chịu lắm à?"

Giọng hỏi nhàn nhạt vang lên.

Kỳ Hòa mở mắt, hàng mi còn vương chút hơi nước.

Cậu chớp mắt, vừa hay nhìn thấy Diêm Xuyên Bách đang nhìn mình, giống như chỉ đang khách quan đánh giá tình trạng cơ thể: "Cũng được."

Diêm Xuyên Bách hỏi: "Có cảm giác gì khác thường không?"

Kỳ Hòa cảm nhận một chút: "Cảm giác anh ấm áp bất thường."

"..."

Diêm Xuyên Bách cười lạnh: "À."

Một lát sau, anh ném thêm hai khúc củi vào đống lửa: "Cậu tự điều chỉnh trạng thái đi."

Anh dừng một chút, giọng đầy ẩn ý: "Tôi không muốn ngày mai lại thấy cậu vác thêm thứ gì đó xuất hiện trước mặt tôi."

Kỳ Hòa khẽ thở dài, yên tâm nhắm mắt:

"Haiz, hệ thống. Anh ấy cũng giống cậu, lo sốt vó quá mức rồi."

Hệ thống lạnh lùng: 【Cuối cùng cũng gặp phải thực vật biến thái. 】



Nhưng dù thế nào, ở ngoài trời như thế này, có Diêm Xuyên Bách gác đêm, Kỳ Hòa vẫn yên tâm hơn nhiều.

Cậu cũng không ngủ quá sâu.

Chỉ mơ mơ màng màng chợp mắt một lúc, bỗng cảm thấy một luồng ánh sáng chói mắt từ ngoài cửa hang chiếu vào.

Kỳ Hòa khẽ động mí mắt, mở mắt ra--

Cùng lúc đó, một lớp vải mềm và ấm phủ xuống người cậu.

Diêm Xuyên Bách đã quay lưng về phía cậu, đứng ở cửa hang nhìn ra ngoài: "Có người tới."

Kỳ Hòa nhìn bộ quần áo vừa rơi xuống người mình một giây, sau đó cầm lên mặc vào, tiện tay lấy dây đai chiến thuật đã hong khô, "cạch" một tiếng cài lại.

Cậu vừa mặc xong thì một chiếc xe đã dừng ngay bên ngoài.

Đèn xe chiếu sáng màn mưa dày đặc.

Cửa xe "rầm" một tiếng mở ra, một giọng nói nghe hơi quen vang lên:

"Ồ? Có người à?"

Ngay sau đó, một mái tóc đỏ nhuộm nổi bật ló ra.

Hai bên chạm mặt nhau.

Tóc đỏ đầu tiên sửng sốt: "Diêm.. Thượng tá?"

Ánh mắt chuyển sang Kỳ Hòa, khóe miệng hắn lập tức giật một cái: "Chậc, cậu cũng ở đây."

Cửa xe phía sau cũng mở ra.

Gã to con cùng cô gái cầm roi dài lần lượt bước xuống.

Năm người tụ lại.

Lần trước đội hình này xuất hiện, vẫn là lúc bọn họ chặn đường cướp đồ của Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách. Mà bây giờ, hai người đối diện đều đã trở thành dị năng giả cấp S--

Cô gái cầm roi và gã to con đều không nói gì.

Bầu không khí vốn dĩ hơi gượng gạo.

Nhưng rất nhanh, Tóc đỏ đã nghênh ngang bước vào, nhìn quanh một vòng, vừa đánh giá vừa tấm tắc:

"Chậc, chỗ này ẩm thật đấy. Chỉ nhóm một đống lửa thôi à? Trời mưa thế này, một đống sao đủ?"

Nói xong, hắn đắc ý chỉ sang bên này một cái, rồi lại chỉ sang bên kia.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Từng đốm lửa lập tức bùng lên.

"Haiz, dị năng hệ Hỏa đúng là tiện thật đấy ~"

Kỳ Hòa: "..."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Hai đồng đội còn lại: "..."

Kỳ Hòa nheo mắt: "Hệ thống, hắn bị quần ẩu cũng không oan." Mấy lời đó tuy có thêm mắm dặm muối đôi chút, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là lời miêu tả chân thật từ tận đáy lòng cậu, chưa nói hết mà thôi.

Hệ thống hiếm khi không tranh cãi: 【Hắn đáng bị như vậy. 】

Diêm Xuyên Bách khẽ day mí mắt, không nói gì.

Gã to con nhìn hai người trước mặt, bỗng rùng mình một cái, theo bản năng lên tiếng: "Lão đại nhà chúng ta.. Đầu óc không được bình thường."

Tóc đỏ quay đầu: ?

Diêm Xuyên Bách ngồi dậy, tùy ý nói: "Mưa lớn, vào đi."

Hai người đồng đội nhìn nhau, vẻ mặt có chút cứng đờ, rồi cũng đi theo vào: "Vậy.. Quấy rầy."

* * *

Trong không gian vốn chẳng rộng rãi nay có thêm ba người.

Ánh lửa chập chờn xung quanh, Kỳ Hòa cảm thấy càng lúc càng nóng. Cậu lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, ánh mắt rơi xuống tấm thẻ thân phận trước ngực Tóc đỏ, cuối cùng cũng biết tên hắn: Kỷ Diễm.

Kỷ Diễm vẫn đang nhìn quanh bốn phía: "Sao các ngươi lại ở đây? À đúng rồi, thông tin liên lạc không có tín hiệu. Là vấn đề của chúng ta hay của căn cứ?"

Diêm Xuyên Bách đáp ngắn gọn: "Trạm thông tin có vấn đề."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Sửa."

"..."

Kỷ Diễm bị nghẹn họng, lại quay sang nhìn Kỳ Hòa: "Ngươi.." Hắn khựng lại một chút, "Sao ngươi toát nhiều mồ hôi vậy?"

Kỳ Hòa: "Bị lửa của ngươi hun nóng."

Kỷ Diễm cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức dập bớt một ngọn lửa: "Chậc, ngươi đúng là không có phúc hưởng."

Lửa vừa tắt, Kỳ Hòa vẫn tiếp tục đổ mồ hôi.

Diêm Xuyên Bách bỗng lên tiếng, cắt ngang chủ đề: "Bên ngoài mưa lớn, không đi được. Tối nay cứ ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn trước đi."

Mọi người đã bôn ba cả ngày, nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi sắp xếp xong thứ tự gác đêm, cả nhóm lần lượt dựa vào đống lửa nghỉ ngơi.

Đêm đó, chẳng ai được nghỉ ngơi yên ổn.

Không biết đã qua bao lâu, trong lúc mọi người còn đang mơ màng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ. Nghe như tiếng cành khô bị bẻ gãy, "ầm" một tiếng nện mạnh xuống mặt đất.

Mọi người đồng thời mở bừng mắt.

Kỳ Hòa đứng dậy, cảm nhận được cơn nóng trên người đã lui đi.

Cửa động bị hai chiếc xe chặn lại, chỉ để lộ một khoảng trời xám xịt bên ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng cơn mưa đã nhỏ đi rất nhiều.

Kỷ Diễm lăn một vòng rồi bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

Kỳ Hòa lập tức lên đạn.

Gần như cùng lúc, phía đối diện vang lên một tiếng "tách" khẽ. Diêm Xuyên Bách cũng đã cầm súng trên tay, hai người nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Bên ngoài tối mờ.

Những bóng cây lay động trong màn mưa. Từ sau lưng họ hắt ra chút ánh sáng yếu ớt, vừa đủ nhìn thấy cách đó khoảng sáu, bảy mét có một thân cây, trên đó mọc ra một thứ thực vật giống như một đóa hoa khổng lồ đang không ngừng đung đưa.

Ở mạt thế, những loại thực vật biến dị như vậy đã chẳng còn hiếm thấy.

Hai giây sau, giữa nhụy hoa bỗng lóe lên một đốm sáng nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, như đang cố thu hút ánh nhìn.

"Đó là thứ gì?"

Kỷ Diễm cau mày, theo bản năng bước lên phía trước.

"Đừng tới gần!"

Kỳ Hòa bật thốt lên.

Cùng lúc đó, một cây băng trùy xé gió lao tới.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nó đã bị đóa hoa kia há miệng nuốt chửng.

Kỷ Diễm còn chưa kịp phản ứng, đầu gối đã mềm nhũn, cả người bị ép quỳ xuống đất.

"Rầm!"

"Đệt!"

Kỷ Diễm đau đến nghiến răng.

Cây băng trùy bên trong đóa hoa phát ra tiếng răng rắc như bị nghiền nát. Diêm Xuyên Bách thu tay lại.

Kỷ Diễm chống đất đứng lên, vừa định trừng mắt với Kỳ Hòa thì thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh vẫn còn chưa hết kinh hãi, lập tức quay sang cậu, cúi người thật sâu.

"Cảm ơn cậu, lại cứu lão đại một lần nữa."

Kỷ Diễm: "..."

Kỳ Hòa hơi ngượng ngùng.

"Chỉ là tiện tay thôi."

Một hơi nghẹn trong ngực Kỷ Diễm, muốn nói cũng không nói được.

Nhưng cậu quả thật đã cứu hắn.

Cuối cùng, Kỷ Diễm chỉ có thể hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

Lần này hắn đã cẩn thận hơn.

Kỷ Diễm giơ tay lên, một ngọn lửa lập tức bùng lên, chiếu sáng khoảng không phía trước.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ thứ kia.

Đó là một đóa hoa ăn thịt người khổng lồ, phần miệng còn lớn hơn cả miệng lu nước, bám chặt trên thân cây. Chính giữa nhụy hoa mọc đầy một vòng răng nhỏ dày đặc, lúc đóng lúc mở. Đốm sáng vừa rồi đang lập lòe bên trong khoang miệng của nó.

Ánh mắt Kỳ Hòa dừng lại trên tia sáng kia.

Thực vật biến dị đã biết cách dụ con mồi.

Mà vòng răng sắc nhọn kia..

Dường như đã dung hợp với gen của tang thi.

Không khí xung quanh lập tức trở nên im lặng.

Diêm Xuyên Bách đứng yên vài giây, sau đó tùy ý vung tay.

Đóa hoa ăn thịt người khổng lồ lập tức bị bẻ gãy ngang thân, rơi xuống đất.

Anh đi tới nhặt lên, mở cốp xe rồi ném vào trong.

"Đem về cho Du Thiên Tinh làm quà kỷ niệm."

Kỳ Hòa bật cười.

"Anh vẫn chu đáo như vậy."

Diêm Xuyên Bách đóng cốp xe lại, vẻ mặt bình thản.

"Tôi biết."

Bên ngoài vẫn còn mưa, mọi người lần lượt quay trở vào hang.

Lần này Kỳ Hòa không cởi áo nữa, chỉ kéo nhẹ cổ áo, để hơi nước trên người tự chậm rãi bay đi.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu.

Một lúc sau, cậu lên tiếng trong đầu:

"Hệ thống, hình như tôi tiến hóa rồi."

Trong đầu im lặng vài giây.

【? 】

Kỳ Hòa cúi xuống nhìn bàn tay đang đưa trước đống lửa.

Vừa rồi cậu thực sự đã sử dụng hai loại "lực".

Một loại là trọng lực, ép Kỷ Diễm quỳ xuống.

Một loại là lực kéo ngang, kéo ngược đóa hoa biến dị kia lại.

Trước đây, cậu chỉ có thể điều khiển một loại "lực" thôi.

Nhưng sau lần nóng lên này, khả năng khống chế của cậu rõ ràng đã tăng lên.

【Cái gì gọi là ngươi tiến hóa? 】

Giọng hệ thống tràn đầy hoài nghi.

【.. Cậu chẳng lẽ thật sự là thực vật sao? 】

Người khác gặp mưa thì cảm lạnh.

Còn cậu gặp mưa lại tiến hóa?

Kỳ Hòa bật cười.

"Nhờ lời tốt của cậu, hiện tại tôi là Kỳ Thụ rồi."

Đáp lại cậu chỉ là một chuỗi ký tự loạn mã.

Kỳ Hòa không tiếp tục trêu chọc hệ thống nữa.

Cậu không cho rằng lần tiến hóa này hoàn toàn do cơn mưa.

Hai lần tiến hóa trước và sau của cậu đều có một điểm giống nhau.

Đó là khi cậu rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Một lần là lúc Kỷ Diễm ra tay.

Một lần là khi thực vật biến dị xâm nhập trạm cơ sở.

Trong đầu cậu vẫn còn nhớ rõ câu nói của Diêm Xuyên Bách khi ở trước căn phòng của nhân viên tuần lâm:

『Mọi thay đổi có lợi cho sự sinh tồn của bản thân đều được gọi là tiến hóa. 』

Kỳ Hòa suy nghĩ một lúc, rồi đưa mắt nhìn về phía người duy nhất bên cạnh có dị năng chiến đấu cấp S.

Diêm Xuyên Bách.

Cậu muốn kiểm chứng suy đoán của mình.

Diêm Xuyên Bách đang đứng ở cửa hang.

Có lẽ vì chuyện vừa rồi, anh không quay lại ngồi bên đống lửa nữa, chỉ dựa vào vách đá, lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài.

Kỳ Hòa đi tới.

"Diêm Xuyên Bách."

Người trước mặt quay đầu nhìn sang, ánh mắt như đang hỏi: Có chuyện gì?

Kỳ Hòa nói:

"Sau này anh tìm một cơ hội đánh lén tôi đi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng được."

Cậu suy nghĩ một chút rồi bổ sung:

"Ra tay càng tàn nhẫn càng tốt."

"..."

Trước cửa hang rơi vào im lặng thật lâu.

Diêm Xuyên Bách cúi mắt nhìn cậu, ánh mắt chăm chú như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ.

"Sau khi gặp cậu, tôi cảm thấy chính mình cũng bắt đầu mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi."

Kỳ Hòa lắc đầu.

"Anh có thành kiến với tôi quá sâu."

"Không sâu."

Diêm Xuyên Bách bình tĩnh nói:

"Chỉ là phản ứng theo bản năng thôi."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Cuối cùng, Diêm Xuyên Bách dời mắt đi, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên dây đai bên hông. Dường như anh định hỏi thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đổi chủ đề, gật đầu.

"Được."

Một giờ sau.

Trời cuối cùng cũng sáng.

Rừng núi bên ngoài hiện rõ trước mắt.

Sau trận mưa lớn, cây cối khắp núi rừng đều sinh trưởng điên cuồng. Những dây leo quấn chặt lấy nhau, thậm chí có hai loài thực vật khác nhau còn tự dung hợp, tạo thành giống loài mới.

Những thực vật biến dị cấp cao hơn, thậm chí đã bắt đầu có ý thức riêng.

Diêm Xuyên Bách nhìn ra ngoài, nói:

"Các cậu về trước đi."

Kỷ Diễm nhíu mày.

"Các anh không cùng đường sao?"

"Chúng tôi cần tìm những đội khác ở khu II và khu III."

Kỷ Diễm dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn sang hai đồng đội phía sau, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Được."

Kỳ Hòa mở cửa ghế phụ, đang chuẩn bị lên xe thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi.

"Này.."

Cậu quay đầu.

Kỷ Diễm đang nâng cằm nhìn cậu.

"Đưa số liên lạc cho tôi."

Kỳ Hòa: "?"

Kỷ Diễm nói rất tự nhiên:

"Sau này còn dễ tổ đội làm nhiệm vụ chứ sao. Ra ngoài hoang dã, trong đội sao có thể thiếu một dị năng giả hệ Hỏa được?"

Thấy Kỳ Hòa không lên tiếng, hắn lập tức mất kiên nhẫn.

"Chỉ thêm liên lạc thôi, có gì mà ngại?"

Diêm Xuyên Bách hơi nâng mắt nhìn hắn.

Kỳ Hòa: "..."

Cậu nói:

"Hiện tại không có tín hiệu."

Kỷ Diễm sửng sốt.

"À.. Đúng rồi."

Ngay sau đó hắn lại nói:

"Vậy đọc số đi, tôi nhớ được."

Kỳ Hòa đành đọc một dãy số.

Nói xong, nhìn bộ dạng Kỷ Diễm vừa trợn mắt vừa lẩm nhẩm ghi nhớ, cậu có chút bất ngờ.

"Anh muốn tổ đội với tôi?"

"Tôi còn tưởng anh có thành kiến với tôi."

Dù sao cũng đã bị cậu ép quỳ hai lần.

Kỷ Diễm lại chẳng thấy có gì kỳ lạ.

"Thành kiến gì?"

Hắn nói:

"Cậu là cấp S, làm người thì phải biết quy luật: đối đầu với kẻ mạnh thì tỏ ra yếu thế, còn gặp kẻ yếu thì phải mạnh mẽ lên.".

Trong đầu, hệ thống không nhịn được cảm thán:

【Hắn ta có thể biến chuyện "bắt nạt kẻ yếu" thành một lý lẽ thanh cao thoát tục đến thế cơ à. 】

Ngay lúc đó, một giọng nói từ bên cạnh truyền tới:

"Còn không đi?"

Kỳ Hòa ngẩng đầu.

Diêm Xuyên Bách đã ngồi ở ghế lái, một tay đặt trên vô lăng. Nhưng ánh mắt anh không nhìn cậu, mà đang nhìn Kỷ Diễm vẫn còn đứng ngoài cửa xe.

Bọn họ còn phải đi tìm người.

Kỳ Hòa lập tức chuẩn bị lên xe.

"Đi thôi."

Bàn tay vừa đặt lên khung cửa thì một chuỗi âm thanh "tích", "tích" đột nhiên vang lên liên tiếp.

Đèn tín hiệu trên máy truyền tin sáng lên.

Mấy người đều khựng lại.

Kỷ Diễm lập tức lấy máy truyền tin ra.

"Đệt! Có tín hiệu rồi!"

Hắn thử một chút, sau đó hơi thất vọng.

"Nhưng tín hiệu quá yếu, không gửi tin được."

Trên xe cũng vang lên hai tiếng báo.

Diêm Xuyên Bách lấy máy truyền tin ra.

Kỳ Hòa nhìn sang.

"Là Du Thiên Tinh sao? Hay là tín hiệu từ trạm cơ sở?"

Ngón tay Diêm Xuyên Bách dừng lại trên màn hình.

"Là cậu."

Kỳ Hòa: "?"

Khóe môi Diêm Xuyên Bách cong lên.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.

"Vừa hay."

"Để tôi xem thử cậu đã gửi cho tôi lời hỏi thăm quan tâm nào."

"..."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 14: Cốt Truyện Thứ Tư

Mở thông tin ra.

Bên trong chỉ có một dòng tin nhắn vô cùng máy móc:

『 Trạm cơ sở xảy ra sự cố, sau khi khôi phục liên lạc hãy liên hệ. 』

Diêm Xuyên Bách lướt qua một lượt, giọng vẫn ôn hòa.

"Là máy truyền tin của tôi có vấn đề sao?"

Anh dừng một chút.

"Cái tin nhắn 'cậu chạy như bay ra ngoài tìm tôi' đâu rồi?"

Kỳ Hòa: "..."

Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh.

Trong đầu, cậu nói với hệ thống:

"Tôi phát hiện Diêm Xuyên Bách là kiểu người rất thích truy cứu."

Hệ thống đáp:

【Đây là hậu quả của việc cậu mở miệng nói linh tinh. 】

Kỳ Hòa vẫn rất bình tĩnh.

"Chắc là tín hiệu bị nhiễu."

"Tin nhắn quan tâm nhất chắc chưa gửi được."

Diêm Xuyên Bách khẽ bật cười.

"Vậy thật đáng tiếc."

Hai người vừa nói được vài câu thì phía sau truyền tới tiếng Kỷ Diễm:

"Có rồi! Có tín hiệu rồi!"

Kỷ Diễm giơ máy truyền tin lên.

"Có tín hiệu mức trung bình, thử xem có gửi được tin không!"

Diêm Xuyên Bách lập tức thu lại vẻ mặt, ngón tay lướt trên màn hình.

"Tôi liên hệ với Du Thiên Tinh trước."

Nhưng anh còn chưa kịp bấm gọi, máy truyền tin đã vang lên trước.

"Tích tích tích.."

Diêm Xuyên Bách nhìn màn hình, nhanh chóng nhận cuộc gọi.

Bên kia truyền tới tiếng nhiễu điện đứt quãng, xen lẫn giọng máy móc:

『Căn cứ.. Đang tiếp nhận thông tin.. Số hiệu cơ trạm 138.. Kết nối thông tin.. Diêm thượng tá.. 』

Màn hình máy truyền tin lóe lên, tín hiệu cuối cùng cũng được kết nối.

Một giọng nói hoảng loạn lập tức truyền ra:" "Đội của Lý Tử Trừng.. Cần.. Cứu viện! Khu Ⅱ.. Hướng di chuyển.. Xin hãy.. Hướng 9 giờ!"

Những người có mặt đồng thời nghiêm mặt.

Diêm Xuyên Bách trầm giọng: "Đã nhận được, cố gắng cầm cự."

Nói xong, anh ngắt liên lạc.

Ngay khi máy truyền tin được kết nối, Kỳ Hòa đã xoay người lên xe, thắt dây an toàn. Cậu nhìn sang vị trí ghế lái, "Tôi.." Vừa mở miệng lại dừng lại, cuối cùng chỉ nói: "Không có gì, đi thôi."

Ngoài cửa xe, Kỷ Diễm vừa nhảy xuống đã nghe thấy, lập tức lên tiếng: "Này! Có người cần cứu viện sao? Vậy chúng ta cùng đi đi!"

Diêm Xuyên Bách liếc hắn một cái, chỉ mất một giây đã nói: "Theo kịp."

Dứt lời, anh đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe việt dã đã được cải tạo lao thẳng qua con đường bùn đất sau mưa, hướng về khu II theo phương hướng 9 giờ.

* * *

Bầu trời dần sáng hơn, cơn mưa cũng đã ngừng.

Những cành cây và dây leo xung quanh giống như đang chủ động tránh đường, từng lớp tách ra hai bên. Một vài nhánh cây quất mạnh vào cửa kính xe đang chạy nhanh, phát ra tiếng "bộp bộp" liên tục.

Diêm Xuyên Bách đột nhiên hỏi: "Vừa rồi cậu muốn nói gì?"

Kỳ Hòa dùng lực, đẩy bay chướng ngại vật phía trước, đáp: "Không có gì."

Diêm Xuyên Bách cũng không hỏi thêm.

Xe tiếp tục lao đi như bay. Một lúc sau, anh liếc nhìn đồng hồ tốc độ, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: "Tôi cảm thấy.. Chúng ta không chạy với tốc độ này."

Kỳ Hòa gật đầu: "Đang gấp thời gian, tôi tăng tốc."

"..."

Diêm Xuyên Bách khẽ hít vào một hơi, không nói gì nữa, chỉ bình tĩnh tập trung nhìn về phía trước.

Suốt dọc đường, liên tục có tín hiệu cầu cứu được truyền tới.

Điều kỳ lạ là địa điểm báo về đều nằm cùng một hướng. Sau trận mưa lớn, các đội ngũ bên ngoài đều đang trên đường trở về căn cứ. Kỳ Hòa nhìn về phía trước, nơi có một cột khói tín hiệu do dị năng giả phóng lên.

Đó là con đường bắt buộc phải đi qua khi trở về căn cứ.

"Bên đó xảy ra chuyện gì?"

"Qua đó sẽ biết." Diêm Xuyên Bách nói.

Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng phía trước đã đập vào mắt.

Chiếc xe việt dã đột nhiên thắng gấp.

Kỳ Hòa nhìn ra ngoài. Năm, sáu chiếc xe đang dừng bên rìa khu rừng. Những cây cỏ biến dị đã sinh trưởng cao lớn che kín bầu trời. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi hơn cả là mặt đất sau cơn mưa lớn.

Nó không còn chỉ là bùn đất ngập nước.

Mà cả vùng đất giống như đã "sống" lại, biến thành một vùng đầm lầy đang không ngừng chuyển động, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng dị năng giả.

Tiếng kêu cứu và tiếng hét vang lên liên tục.

Dị năng giả cấp thấp có người bị thực vật biến dị ăn mòn, có người bị đất bùn nuốt mất. Những dị năng giả cấp cao đang cố gắng chống cự và cứu viện, nhưng cũng không thể phân thân.

Hai cánh cửa xe đồng thời bật mở.

Kỳ Hòa vừa xuống xe đã lập tức ra tay. Cậu đưa tay lên, dùng lực kéo một dị năng giả đang bị đám mây thực vật khổng lồ bao phủ ra ngoài, đồng thời kéo người đang bị vùi trong bùn lầy lên.

"Xoạt!"

Một tầng sương trắng lan ra.

Lấy Diêm Xuyên Bách làm trung tâm, vùng đất đang cuộn trào lập tức bị đóng băng.

Những dị năng giả đang liều mạng chống cự phía trước quay đầu lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người, ánh mắt họ lập tức sáng lên.

"Diêm thượng tá!"

"Còn có S cấp Kỳ tiên sinh!"

"Viện binh tới rồi! Cứu viện tới rồi!"

Thậm chí có dị năng giả cấp C không nhịn được bật khóc.

Hắn vừa rồi thật sự cho rằng bọn họ sẽ chết ở đây.

Kỳ Hòa giơ tay lên.

Cả một cây đại thụ biến dị bị dây leo quấn quanh lập tức bị nhổ bật khỏi mặt đất. Cậu nâng nó lên cao rồi tiện tay ném thẳng ra xa.

Ầm!

Đất đá bắn tung tóe.

Tiếng khóc xung quanh đột nhiên im bặt.

Dị năng giả cấp C vẫn còn nước mắt trên mặt, trợn mắt há hốc mồm.

So với cảnh tượng vừa rồi..

Hiện tại dường như còn giống tận thế hơn.

"..."

Diêm Xuyên Bách im lặng một giây.

Sau đó anh lập tức lớn tiếng ra lệnh:

"Dị năng giả dưới cấp A toàn bộ lui ra phía sau. Dị năng giả cấp A trở lên, tiến vào chiến đấu!"

Một quả cầu lửa khổng lồ lập tức lao về phía trước, đánh thẳng vào đám thực vật biến dị.

Trong biển lửa đang bùng cháy, Kỷ Diễm cuối cùng cũng chạy tới.

"Hô.. Tới vừa đúng lúc."

Khoảnh khắc này, sự khác biệt giữa cấp S và cấp A mới thật sự thể hiện rõ.

Rõ ràng chỉ có thêm hai người tham gia chiến đấu.

Nhưng toàn bộ cục diện lập tức thay đổi.

Diêm Xuyên Bách vừa chiến đấu vừa chỉ huy, còn Kỳ Hòa hoàn toàn tự do phát huy sức mạnh của mình. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã dọn sạch được một vùng xung quanh.

Tín hiệu liên lạc cũng dần khôi phục.

Càng ngày càng nhiều đội ngũ chạy tới, tập hợp tại đây.

Sau khi xác nhận đội cuối cùng cũng đã an toàn tới nơi, Diêm Xuyên Bách mới ra lệnh cho mọi người dừng lại:

"Chuẩn bị trở về căn cứ."

Tổng cộng có mười hai đội, mười hai chiếc xe.

Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Xe của chúng tôi lúc chiến đấu vừa rồi đã bị thực vật biến dị phá hủy."

Một đội khác cũng lên tiếng: "Xe chúng tôi sắp hết nhiên liệu rồi."

".. Có ai biết sửa xe không?"

Mọi người nhìn nhau vài lần.

Không ai lên tiếng.

Đúng lúc này, Kỳ Hòa mở miệng: "Tôi biết lái xe."

"..."

Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang nhìn cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lái xe thì ai chẳng biết?

Một bàn tay trắng gầy giơ lên, nắm lại thành quyền.

"Phanh, phanh, phanh."

Bốn chiếc xe đang dừng xung quanh đột nhiên bị kéo lại, xếp thành một hàng ngay ngắn.

Kỳ Hòa đánh giá khoảng cách tới căn cứ, lại cảm nhận nguồn lực còn sót lại sau lần tiến hóa thứ hai, sau đó bổ sung:

"Tôi sẽ bật Q, mở QQ xe bay."

Toàn bộ hiện trường lập tức im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, mới có người ngơ ngác hỏi:

"Cái gì gọi là.. QQ xe bay?"

Kỳ Hòa bình tĩnh đáp:

"Xe bay Kỳ Kỳ."

(Chú thích|: Chữ "Q, Q" ở đây chính là phiên âm của từ "QQ Speed" tựa game đua xe nổi tiếng của Tencent, hoặc một loại xe đồ chơi, xe mini "cute")

Mọi người: "..."

Kỳ Hòa nói xong, vỗ nhẹ lên cánh tay Diêm Xuyên Bách.

Chiếc xe việt dã của bọn họ đang dẫn đầu đoàn xe.

"Đi thôi, lên xe."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây, giống như đang đánh giá xem cậu còn bao nhiêu sức lực.

Không biết có phải anh đã nghĩ tới một phương án xử lý khác nếu xảy ra vấn đề hay không, cuối cùng chỉ quay đầu nói với mọi người:

"Lên xe, trở về căn cứ."

Nói xong, anh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Mọi người lần lượt trở lại xe của mình.

Kỳ Hòa một tay đặt trên vô lăng, nhìn thẳng phía trước.

"Các vị hành khách, đoàn tàu sắp khởi hành. Xin hãy thắt chặt dây an toàn. Nghiêm cấm mang theo các vật phẩm nguy hiểm như đồ dễ cháy, dễ nổ, có độc lên xe."

Vừa dứt lời, người bên cạnh lập tức quay đầu nhìn cậu một cái.

Hệ thống: 【Ánh mắt Diêm Xuyên Bách giống như đang hỏi: Vậy tại sao cậu lại ở đây? 】

Cả đoàn xe đột nhiên bay lên không trung.

Kỳ Hòa vẫn rất bình tĩnh:

"Sao có thể. Chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi."

* * *

Trước cửa căn cứ I.

Du Thiên Tinh tự mình đứng chờ, lo lắng nhìn về phía xa.

Diêm Xuyên Bách đã báo tin bọn họ đang đưa những dị năng giả nhận được trên đường về căn cứ. Tốc độ nhanh hơn dự đoán của hắn, nhưng hắn vẫn không biết mọi người có bị thương hay tổn thất quá nhiều hay không.

Lúc này, cơn mưa lớn đã hoàn toàn dừng lại.

Bầu trời sau mưa trong veo như được gột rửa.

Trong khoảnh khắc, dường như có cảm giác bình yên hiếm hoi của thời kỳ trước tận thế.

Ánh nắng vàng xuyên qua tầng mây, rơi xuống thành phố Z cùng khu rừng phía sau.

Sự lo lắng trong lòng Du Thiên Tinh cũng dần dịu xuống.

Hắn nhìn về phía xa, trong đầu bất giác hiện lên một câu:

"Giáp quang ngày xưa kim lân khai, một con du long phá vân tới..

Một con du long?

Du long?

Du Thiên Tinh nhìn chằm chằm phía trước.

Chỉ thấy một đoàn xe dài ngoằn ngoèo, từ phía núi cao và thành phố phía xa, đang uốn lượn lao về phía căn cứ.

"... "

Não Du Thiên Tinh như co rút lại.

Đoàn xe nhanh chóng tiến đến gần.

Chiếc xe việt dã dẫn đầu treo biển số quen thuộc, dừng lại trước cổng căn cứ.

" Ầm, ầm.. "

Cửa xe mở ra.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách bước xuống.

Hai người vừa ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt vẫn còn đang hoảng hốt của Du Thiên Tinh.

Kỳ Hòa nhìn Du Thiên Tinh, rồi lại nhìn Diêm Xuyên Bách.

* * *

Sao vậy?

Diêm Xuyên Bách không nói cho người ta biết bọn họ trở về bằng cách nào sao?

Khóe môi Diêm Xuyên Bách hơi cong lên.

Kỳ Hòa:"... "

Hiểu rồi.

Cố ý.

Cậu nói trong đầu:

" Hệ thống, sao nhìn Diêm Xuyên Bách cứ có nét "thê nô" bám người thế nhỉ? "

Hệ thống lúc này đã bật kính lọc hào quang nam chính lên mức tối đa: 【 Bám người chỗ nào cơ chứ? Ở trước mặt cậu, đến con tang thi trông còn giống con người hơn anh ta nữa kìa! 】

Phía trước, Diêm Xuyên Bách giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh chào Du Thiên Tinh.

" Trong cốp xe có mang cho cậu một mẫu vật. Sau khi qua cửa kiểm tra, cậu bảo người đưa về viện nghiên cứu đi. "

Du Thiên Tinh chậm rãi hoàn hồn.

" Ồ. "

Diêm Xuyên Bách lại hỏi:

" Tất cả các đội đều đã trở về căn cứ chưa? "

Du Thiên Tinh hơi mở miệng.

Không biết nghĩ tới điều gì, nụ cười thường ngày trên mặt hắn nhạt đi vài phần.

" Ừ. "

Kỳ Hòa nhìn hắn vài giây.

Hai người đã thông qua kiểm tra ở cổng B, sau đó lại lần nữa lên xe. Kỳ Hòa ngồi trở lại ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi khẽ động.

Xe khởi động, chạy về phía trung tâm viện nghiên cứu.

Cây thực vật biến dị ăn thịt người được nhân viên nghiên cứu mang đi.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách một trước một sau từ tầng hai viện nghiên cứu đi xuống. Vừa ra khỏi cửa lớn thì đúng lúc gặp nhóm Chu Tử Thiên.

" Diêm ca! "

Ánh mắt Chu Tử Thiên sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm xuống.

Diêm Xuyên Bách đi phía trước Kỳ Hòa khoảng năm mét. Lúc này anh bước xuống bậc thang, đứng trước mặt nhóm Chu Tử Thiên. Kỳ Hòa vừa đi tới bên bậc thang, thấy vậy liền dừng lại, đứng trước lan can.

Chu Tử Thiên cùng một dị năng giả cấp A khác, dẫn theo hai nhân viên kỹ thuật là Tiểu Đình và Lưu Hiên.

Sáu người đi làm nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có bốn người trở về.

Diêm Xuyên Bách quay lưng về phía Kỳ Hòa, cậu không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy giọng nói dường như thấp hơn bình thường:

" Đã xảy ra chuyện gì? "

Chu Tử Thiên ngắn gọn kể lại tình huống.

Một dị năng giả trong đội của họ đã bị nhiễm virus tang thi từ lúc nào không hay. Khi đang ở trạm phát sóng, anh ta đột nhiên biến dị rồi lao vào cắn một nhân viên bảo trì khác. Vì đó là đồng đội từng vào sinh ra tử cùng nhau, nên trong khoảnh khắc đó, không một ai nỡ bóp cò súng.

Cho đến khi một đội khác chạy tới, giải quyết hai người bị nhiễm.

" Tôi biết như vậy là không đúng. Nhưng mà tôi.. "

Câu nói nghẹn lại.

Trước bậc thang nhất thời trở nên yên lặng.

Một lúc lâu sau, Diêm Xuyên Bách mới nói:

" Trở về đi. "

Chu Tử Thiên hít hít mũi, dẫn ba người còn lại rời đi.

".. Vâng, Diêm ca. "

Đợi đến khi mọi người đi xa.

" Tách. "

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên.

Diêm Xuyên Bách châm một điếu thuốc, đứng tại chỗ một lúc.

Kỳ Hòa một tay đặt trên lan can nhìn anh.

Nhưng phần nhiều là cậu đang nghir lại những lời Chu Tử Thiên vừa nói. Trong lúc cậu còn đang mải suy nghĩ, người đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt của Diêm Xuyên Bách chuẩn xác rơi thẳng trên người cậu.

Kỳ Hòa không biết vẻ mặt mình lúc này thế nào, chỉ khẽ chớp mắt.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu hai giây, sau đó quay đầu dập tắt điếu thuốc.

Anh nhẹ nhàng phủi phần áo trước ngực bị ám mùi thuốc, rồi bước về phía cậu, dừng lại trước mặt.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu, giọng nói vẫn bình thản như thường:

" Cậu còn ở đây làm gì? "

Kỳ Hòa suy nghĩ một chút.

" Tôi sợ làm phiền anh. "

"... "

Khóe môi Diêm Xuyên Bách hơi cong lên, rất nhẹ. Anh lại nhìn về phía hàng cây xanh hai bên đường.

" Đây là chuyện rất bình thường. "

Yên lặng một lúc, anh đột nhiên lên tiếng:" Nếu có một ngày tôi bị nhiễm virus tang thi, cậu có thể dứt khoát ra tay ngay lập tức không? "Diêm Xuyên Bách hỏi xong mới tự thấy bản thân thật vô lý -- mối quan hệ giữa hai người họ vốn chẳng sâu đậm đến thế, huống hồ tâm tính và khả năng phán đoán của Kỳ Hòa còn cao hơn Chu Tử Thiên rất nhiều.

Chờ hai giây.

Anh nghe thấy giọng nói kiên định của Kỳ Hòa:

" Anh sẽ không bị lây nhiễm. "

Kỳ Hòa nhìn Diêm Xuyên Bách.

Nói đùa gì vậy, vai chính mà còn bị cảm nhiễm thì cốt truyện này còn đi tiếp thế nào?

Đầu ngón tay Diêm Xuyên Bách khẽ động, trong lòng giống như có thứ gì đó được thả lỏng.

Anh quay đầu, hơi nhướng mày.

" Nếu. "

Kỳ Hòa lắc đầu.

" Vậy tôi cũng sẽ không ra tay với anh. "

Cậu suy nghĩ một chút rồi rất chu đáo nói:

" Tôi có thể tìm đại một chỗ nào đó rồi treo anh lên, như vậy anh sẽ chẳng đi cắn bậy người khác được nữa. "

Diêm Xuyên Bách:"... "

Hệ thống: 【.. Đây là kiểu tra tấn biến thái gì vậy! 】

Diêm Xuyên Bách nhìn sâu vào mắt Kỳ Hòa, chậm rãi nói:

" Có câu này của cậu, tôi nhất định sẽ cố gắng sống thật tốt. "

* * *

Diêm Xuyên Bách còn có việc phải tới quân bộ.

Kỳ Hòa liền tự mình trở về tòa nhà cao tầng trước.

Cậu đi xuyên qua đại sảnh, đứng trước thang máy rồi nhấn nút đi lên. Trên màn hình, con số từng tầng một giảm xuống.

" Đinh! "

Thang máy dừng ở tầng một.

Cửa mở ra, một bóng người xuất hiện trước mắt.

Mái tóc dài màu nhạt hơi xoăn nhẹ, xõa xuống sau lưng. Chiếc váy trắng dài như mây trôi nước chảy.

Cách ăn mặc này nhìn qua đã biết không phải dị năng giả chiến đấu.

Đối phương ngồi trên xe lăn, bên cạnh còn có một trợ lý đi cùng.

Kỳ Hòa dừng lại, nghiêng người nhường đường cho họ ra trước.

Ngư Giáng ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng:

" Cảm ơn. "

" Không có gì. "

Kỳ Hòa bước vào thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Trợ lý Úc Kim đẩy Ngư Giáng ra khỏi tòa nhà, ánh nắng ấm áp rơi xuống.

Xung quanh không có ai.

Úc Kim cúi đầu nói:

" Tiểu thư. "

Trước khi mạt thế xảy ra, Ngư Giáng là tiểu thư nhà giàu, còn cô là người được thuê tới chăm sóc Ngư Giáng. Cho đến bây giờ, cô vẫn quen gọi đối phương là" tiểu thư ".

" Vừa rồi người kia chính là Kỳ Hòa, nghe nói.. "

" Úc Kim. "

Ngư Giáng ngắt lời cô.

" Tôi không muốn hiểu một người thông qua lời kể của người khác. "

Cô nhìn về phía trước.

" Tôi chỉ tin những gì mình tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được. "

Úc Kim khựng lại một chút, định nói rồi lại thôi:" Nhưng mà tiểu thư ơi, tai của người có nghe rõ đâu. "

Ngư Giáng gật gật đầu:" Được rồi, trưa nay liền ăn đậu hũ sốt vậy. "

"... "

Úc Kim cạn lời.

Kỳ Hòa trở về lúc sau liền đi tắm rửa.

Ở bên ngoài hai ngày, cả người đều mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, lúc tiến hóa còn ra một thân mồ hôi.

Cậu không thể chịu nổi dáng vẻ bẩn thỉu của chính mình.

Chờ tắm xong đi ra, cậu liền thấy Diêm Xuyên Bách gửi tin nhắn cho mình:

『Ngày mai buổi sáng 9 giờ 30, viện nghiên cứu tầng 5 mở họp. 』

Kỳ Hòa:" Hệ thống, anh ấy đối với tôi thật tốt, tin nhắn cũng rất đúng kiểu công việc. "

Hệ thống: 【Cậu đối với anh ta cũng không kém. 】

Kỳ Hòa tiện tay trả lời một chữ 『Được』, sau đó ném máy truyền tin sang một bên, nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Tinh thần lực của dị năng giả cũng có giới hạn, mang theo một đoàn xe dài như vậy trở về căn cứ, hiện tại cậu rất mệt mỏi.

" Tôi ngủ trước một giấc, có chuyện thì gọi tôi, không có chuyện thì bãi triều. "

Hệ thống há miệng định mắng, nhưng nhìn thấy cậu đã vùi mặt vào gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cuối cùng chỉ lạnh mặt lui xuống.

Suốt cả ban ngày không ai tìm cậu.

Kỳ Hòa ngủ một giấc, trực tiếp ngủ tới tận tối.

Khi mở mắt ra, trong phòng đã là một mảnh tối đen.

Chỉ có bên ngoài cửa sổ sát đất đối diện, ánh sáng vụn vỡ do nguồn năng lượng tinh hạch phản chiếu ra, hắt lên bức tường bên ngoài những tia sáng nhạt.

Kỳ Hòa ngồi dậy.

" Mấy giờ rồi? "

【22 giờ 46】

Lại đến giờ ngủ, vậy mà cậu còn chưa ăn cơm.

Tinh thần lực ngược lại đã khôi phục khoảng bảy tám phần. Kỳ Hòa đứng dậy đi về phía phòng bếp, định tùy tiện làm chút gì đó ăn.

Vừa mới đi tới bệ bếp, trước mắt đột nhiên sáng lên.

【Hệ thống đang tải lại.. 】

【■■■ Tải lại thành công ■■■】

【Cốt truyện quan trọng sẽ mở ra vào đêm nay, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 】

Kỳ Hòa dừng bước.

" Hệ thống. "

Hệ thống: 【.. 】

Ánh mắt cậu dừng trên giao diện, nhìn hai chữ" đêm nay "," chuẩn bị ", trong lòng dần có dự cảm không lành.

" Lần trước cốt truyện chỉ có một câu, lần này dài bao nhiêu? "

Hệ thống mở văn bản ra, khái quát lại: 【 Sau khi tín hiệu truyền thông bị gián đoạn, Diêm Xuyên Bách sẽ được phái đi cứu viện. Trong khoảng thời gian này, cậu không thể liên lạc được với anh ta, cuối cùng cậu cũng nhận ra một sự thật: Là một con mễ.. Sâu gạo, 】

Giọng của nó vấp lại một chút rồi đọc tiếp: 【.. Nếu không có Diêm Xuyên Bách, cậu căn bản không thể sống nổi. Sau khi Diêm Xuyên Bách trở về từ chuyến đi này, cậu quyết định thay đổi" thân phận ", tự mưu cầu lợi ích lớn hơn cho bản thân. 】

Nói xong, nó trực tiếp quăng kịch bản ra:

『 Đêm khuya thanh vắng, phần lớn mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Với tư cách là người được anh ta đưa về căn cứ, cậu tự có thủ đoạn để lên được tầng 29 của tòa nhà cao tầng.

Cậu cố tình mặc một chiếc sơ mi trắng, đến tìm Diêm Xuyên Bách.

Đầu tiên, cậu nói dối rằng bình nóng lạnh ở chỗ mình bị hỏng, mặt dày mày dạn mượn phòng tắm của anh ta để tắm ▇▇▇▇ 』

Xoẹt.. Xoẹt..

『 Tắm rửa xong xuôi bước ra, cậu bắt đầu tìm cách ngủ lại.

Diêm Xuyên Bách chán ghét cậu đến cực điểm, định thẳng tay đuổi người đi. Cậu đã phóng lao thì phải theo lao, dứt khoát cởi phăng chiếc sơ mi trắng, đứng ngay trước mặt Diêm Xuyên Bách để quyến ▇▇▇▇ 』 Xoạt!

"... "

Kỳ Hòa bình thản nhìn màn hình hiển thị giao diện.

Cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao lần này hệ thống lại ban hành nhiệm vụ sớm đến vậy: Đây đâu chỉ là một tình tiết mấu chốt, rõ ràng là cả một vở kịch đêm khuya nồng cháy luôn rồi.

Hệ thống rụt rè bổ sung thêm: 【 Tuy rằng hơi dài, nhưng có tận hai thanh bôi đen (che chữ), không gian phát huy của cậu lớn lắm đó. 】

Kỳ Hòa đáp lại bằng một nụ cười:" Ha ha. "

【.. 】

Ngay lúc hệ thống đang thấp thỏm, nó lại thấy Kỳ Hòa quay người đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi.

Nó kinh ngạc: 【Cậu đồng ý đi theo cốt truyện? 】

Kỳ Hòa mặc áo sơ mi vào.

" Đương nhiên phải đi. "

Còn về việc đi bằng cách nào, cậu tự có tính toán.

Thay quần áo xong, cậu lập tức đi đến trước cửa sổ sát đất. Ngay sau đó, dưới ánh mắt tràn ngập hoang mang của hệ thống, cậu" loảng xoảng "một tiếng đẩy cánh cửa sổ ra, một tay bám lấy bậu cửa, xoay người nhảy ra ngoài --

【? 】

Tầng 29 của tòa nhà cao tầng.

Trong căn phòng đã tắt đèn là một mảnh tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, rọi lên mảng sàn nhà sát sườn ngoài.

Giữa đêm tối tĩnh lặng, bỗng nhiên có tiếng" đông "vang lên.

Diêm Xuyên Bách vốn là người ngủ nông, ngay lập tức mở choàng mắt.

Nương theo tiếng" cùm cụp "khi chốt cửa sổ hạ xuống truyền vào, anh dứt khoát xoay người ngồi bật dậy! Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Bóng đêm dày đặc, gió lạnh thổi qua vù vù.

Chỉ thấy cánh cửa sổ mở rộng, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở phía ngoài. Kỳ Hòa đang đu mình bên cửa sổ, thân hình mặc chiếc sơ mi trắng khẽ bay lượn ngay trên bức tường kính ngoài trời ở độ cao gần 30 tầng lầu.

Hô hấp của Diêm Xuyên Bách như ngừng lại trong thoáng chốc.

Hai người nhìn nhau trân trân suốt hai giây, Kỳ Hòa mới mở lời:" Tôi hơi sợ, có thể vào trước được không? "

"... "

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cậu:" Tôi cũng đang sợ chết khiếp đây."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 15: Ở Chung Một Phòng

Một lúc sau, Diêm Xuyên Bách thở ra một hơi, trầm giọng: "Vào đi."

Kỳ Hòa chống hai tay lên khung cửa, nhẹ nhàng lật người vào trong, sau đó đứng yên trước cửa sổ sát đất.

Hệ thống chấn động đến mức như muốn vỡ ra: 【.. Đây chính là cách mà cậu nói sao? 】

Kỳ Hòa: "Ngươi xem, chẳng phải tôi đã vào được rồi sao." Trực tiếp bỏ qua toàn bộ lý do, cũng miễn luôn màn dây dưa kéo dài.

Góc áo bị gió đêm thổi nhẹ, khẽ lay động.

Ngay sau đó, bên cạnh cậu vụt qua một bóng người. Diêm Xuyên Bách đứng dậy, đi tới đóng cánh cửa sổ đang mở, rồi quay đầu nhìn lại:

"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, cậu treo lơ lửng ngoài cửa sổ phòng tôi làm trò gì thế?"

Kỳ Hòa nói: "Máy nước nóng chỗ tôi hỏng rồi."

Giữa mày Diêm Xuyên Bách khẽ động, ".. Cái gì?"

Kịch bản kiểu này đúng là cũ rích, chẳng khác nào mấy tình tiết rập khuôn trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu: Đêm khuya thanh vắng, mượn phòng tắm, cô nam quả nữ chung một phòng.. Thế nhưng, người đang nói những lời này lại là Kỳ Hòa.

Anh im lặng một lát rồi hỏi tiếp:

"Sau đó thì sao?"

Kỳ Hòa thở dài: "Hơn nữa tôi còn cả ngày chưa ăn gì."

Đề tài chuyển hướng quá nhanh, Diêm Xuyên Bách cố gắng nhẫn nại:

"Cậu không liên lạc với người khác sao?"

Kỳ Hòa lấy một viên tinh hạch đặt lên bàn: "Cho tôi mượn phòng tắm nhà anh, tôi muốn tắm nước nóng.. Tiện làm chút đồ ăn."

"..."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu hai giây.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu đăm đăm suốt hai giây, ánh mắt anh lúc này còn trầm mặc hơn cả bóng đêm ngoài cửa sổ: "Sao thế, đám 'rau dưa' các cậu đã tiến hóa đến mức tắm nước lạnh là sẽ bị cảm lạnh rồi à?"

Kỳ Hòa thầm nói với hệ thống: "Anh ta tinh tế thật đấy, thậm chí còn nghĩ sẵn lý do hộ tôi luôn rồi."

【.. Tôi nghĩ, đó hoàn toàn không phải là đang tìm lý do hộ cậu đâu. 】

Diêm Xuyên Bách phóng tầm mắt nhìn sang.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách rơi xuống người cậu.

Kỳ Hòa cứ như vậy đứng yên ở đó.

Kỳ Hòa cứ thế im lặng đứng đó. Trên người cậu dường như luôn có một loại khí chất đặc biệt: Dù có phải đối mặt với bất kỳ tình huống hoang đường đến đâu, thái độ của cậu vẫn tự nhiên đến mức khiến người ta cảm thấy nó hoàn toàn hợp lý.

Một lúc sau, không biết vì lý do gì, Diêm Xuyên Bách mở miệng:

"Đi làm đi."

Kỳ Hòa nghe vậy gật đầu, xoay người đi về phía bếp.

Đi được nửa đường, cậu chợt nhớ ra, quay đầu nói với Diêm Xuyên Bách:

"Anh có thể tiếp tục đi ngủ, hoặc chờ tôi làm xong rồi ăn cùng luôn?"

Câu nói của cậu tự nhiên như thể nơi này vốn là nhà mình.

Diêm Xuyên Bách khẽ kéo khóe môi.

"Cậu nghĩ tôi còn ngủ được sao?"

Kỳ Hòa suy nghĩ một chút.

Muốn ăn khuya, vậy bắt đầu dùng phương án B.

"Vậy anh chờ tôi làm xong."

* * *

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.

Lớp kính mờ phản chiếu bóng người lay động, trong không gian yên tĩnh càng khiến người ta có cảm giác mơ hồ.

Diêm Xuyên Bách ngồi bên mép giường đối diện phòng tắm, thái dương giật nhẹ.

Hình ảnh Kỳ Hòa rửa rau cứ quanh quẩn trong đầu anh, mãi không biến mất.

Rất nhanh, cửa phòng tắm "rầm" một tiếng mở ra.

Kỳ Hòa mang theo đồ ăn đã rửa sạch bước ra ngoài.

Hơi nước còn vương trên người, tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, phần vải hơi ướt dính vào cánh tay, lộ ra đường nét gọn gàng.

Cậu đi thẳng tới bàn bếp, bắt đầu nấu ăn.

Diêm Xuyên Bách vẫn ngồi bên mép giường.

Căn phòng này ngoại trừ phòng tắm thì gần như không có vách ngăn, vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy toàn bộ không gian.

Đèn nhỏ trên bàn bếp được bật lên.

Ánh sáng vàng ấm áp phủ xuống, Kỳ Hòa thuần thục cho thức ăn vào nồi.

"Xèo" một tiếng, mùi thơm lập tức lan ra.

Diêm Xuyên Bách hỏi:

"Làm món gì?"

"Nấm kem, miến cuốn rau."

Thật ra Kỳ Hòa muốn làm một bữa thịnh soạn hơn, nhưng khoảng cách giữa hai đoạn cốt truyện quá ngắn, còn chưa tới mười phút nữa sẽ đến đoạn tiếp theo.

Vì vậy cậu chỉ có thể làm đơn giản trước.

Bên kia không nói thêm gì nữa.

Kỳ Hòa canh đúng thời gian đem đồ ăn làm xong, múc ra bát rồi nói: "Xong rồi, tới ăn thôi."

Diêm Xuyên Bách sải đôi chân dài đi tới.

Bàn ăn ngay bên cạnh bệ bếp.

Diêm Xuyên Bách kéo ghế ngồi xuống, thấy Kỳ Hòa vẫn đứng trước mặt, anh hơi nhướng mày: "Cậu còn đứng đó làm gì?"

Kỳ Hòa đang nhìn giao diện nhắc nhở trước mắt:

『.. Diêm Xuyên Bách chán ghét ngươi đến cực điểm, chuẩn bị cưỡng ép đuổi ngươi đi. Ngươi đã không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp cởi áo sơ mi trắng, đứng trước mặt Diêm Xuyên Bách, câu ▇▇▇▇』

【Còn 2 phút nữa cốt truyện quan trọng sẽ kết thúc, xin ký chủ tranh thủ thời gian. 】

Cậu quay sang đáp Diêm Xuyên Bách một câu: "Ngay đây."

Nói xong, không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, cậu trực tiếp giơ tay cởi áo sơ mi trắng.

Bàn tay đang đặt trên mép bàn của Diêm Xuyên Bách khẽ siết lại.

Lần này anh không né ánh mắt, chỉ ngồi yên nhìn qua.

Liền thấy Kỳ Hòa cởi áo sơ mi ra, để lộ chiếc áo ngắn tay mặc bên trong.

"Tôi sợ làm bẩn áo sơ mi."

Cậu nói xong, lại đẩy phần bát của Diêm Xuyên Bách về phía anh, như muốn khơi dậy cơn thèm ăn trong bụng anh:

"Phần của anh có thêm thịt băm, ăn đi."

"..."

Diêm Xuyên Bách.

【.. 】 Hệ thống kinh hãi đến biến sắc: 【 Thứ mà cậu "quyến rũ" lại là cái món trừu tượng này đấy hả? 】

"Chỉ cần qua ải là được."

Tích! Tình tiết mấu chốt đã hoàn thành.

Kỳ Hòa ngồi xuống, bê bát lên nói: "Ăn nhanh lên, anh mà không ăn là chỗ thịt băm này thuộc về tôi đấy."

Diêm Xuyên Bách hít sâu một hơi, cũng cầm đũa lên.

Ăn xong bữa khuya.

Diêm Xuyên Bách đi thu dọn bát đũa, còn Kỳ Hòa sau khi hoàn thành cốt truyện cũng chẳng quan tâm ai nấu cơm, ai rửa chén nữa. Cậu dựa vào sofa trong phòng ăn, chậm rãi tiêu hóa, đồng thời xác nhận với hệ thống:

"Nửa đêm về sau không còn chuyện của tôi nữa đúng không?"

【 Đúng theo kịch bản thì cậu phải tìm mọi cách bám lấy không buông để ngủ lại đây mới đúng. 】

Đầu ngón tay Kỳ Hòa gõ nhẹ lên bụng.

Theo đúng kịch bản, nghĩa là thật ra không nhất thiết phải làm vậy.

Hệ thống cũng biết tính cậu, đang định nói "Vậy thì về đi", lại nghe Kỳ Hòa đáp:

"Được."

Hệ thống: 【? 】

Kỳ Hòa nhìn trần nhà phía trên.

Ánh đèn nhạt rơi xuống, phản chiếu trong đáy mắt cậu.

Sau này trong "cốt truyện", có lẽ cậu và Diêm Xuyên Bách sẽ còn phát sinh nhiều chuyện hơn nữa. Cậu muốn biết, hiện tại giới hạn chịu đựng của Diêm Xuyên Bách đối với mình rốt cuộc ở đâu.

Bên kia tiếng nước đã dừng lại, Diêm Xuyên Bách cũng đã rửa xong bát đũa.

Kỳ Hòa dựa vào sofa, mở miệng:

"Tối nay tôi có thể ngủ ở đây không?"

Choang.

Chiếc bát giống như va nhẹ vào mép kệ.

Kỳ Hòa ngồi thẳng dậy, liền thấy Diêm Xuyên Bách đang đứng sau bếp, nhìn thẳng về phía cậu.

Ánh đèn trần từ trên cao rọi xuống, thân hình cao lớn của anh đổ một mảng bóng trước quầy bếp.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu thật lâu:

"Ngủ ở chỗ tôi?"

"Tôi chỉ ngủ trên sofa thôi."

Đường môi kia dường như khẽ mím lại.

Ngay lúc Kỳ Hòa nghĩ rằng Diêm Xuyên Bách sẽ hỏi lý do, lại nghe anh chỉ hỏi một câu:

"Sau đó thì sao?"

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách dừng trên người cậu, giống hệt lúc cậu vừa tới đây, như đang chờ xem cậu còn có "kế tiếp" gì.

Kỳ Hòa chớp mắt.

"Không có sau đó."

Ánh mắt kia thu lại.

Diêm Xuyên Bách cúi người đặt bát đũa vào tủ, đứng thẳng lên, không nhìn cậu nữa, giọng điệu như đang nói một chuyện không đáng nhắc tới:

"Tùy cậu."

Hệ thống im lặng mở to mắt:

【--】

Xem ra, ở chung một phòng cũng có thể chịu được.

Kỳ Hòa nghe vậy liền nằm trở lại sofa.

"Vậy tôi ngủ."

"Ừ."

* * *

Sáng hôm sau.

Chuông báo thức vang lên.

9 giờ 30 còn có cuộc họp.

Khi Kỳ Hòa mở mắt ngồi dậy từ sofa, vừa lúc nhìn thấy Diêm Xuyên Bách đang quay lưng về phía mình, ngồi bên mép giường mặc quần áo.

Phần lưng rắn chắc, đường nét gọn gàng chỉ thoáng lộ ra một chút, sau đó nhanh chóng bị quần áo che khuất.

Diêm Xuyên Bách đứng dậy, nhìn cậu một cái:

"Dậy đi."

Nói xong anh quay người đi rửa mặt đánh răng.

"Hệ thống, mấy giờ rồi?"

【9 giờ. 】

Còn nửa tiếng.

Thời gian vẫn đủ để cậu quay về chỗ ở của mình rửa mặt đánh răng, thay một bộ quần áo khác. Kỳ Hòa chờ Diêm Xuyên Bách rửa mặt xong đi ra, rồi cùng anh ra khỏi cửa, chuẩn bị xuống lầu bằng thang máy.

Hai người đứng chờ trước cửa thang máy.

Con số tầng trên màn hình từng chút một giảm xuống.

Đinh!

Một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra.

Úc Kim đang đẩy Ngư Giáng dừng bên trong.

Hai bên chạm mặt nhau, đồng thời khựng lại một chút.

Rất nhanh, Kỳ Hòa lên tiếng chào hỏi:

"Chào buổi sáng."

Diêm Xuyên Bách cũng gật đầu.

Hai người bước vào thang máy, Kỳ Hòa đưa tay bấm nút tầng 28.

Ngư Giáng nhìn bóng lưng hai người trước mặt, hơi mở to mắt.

Trong bốn người S cấp, có tới hai người.

Sáng sớm, từ cùng một nơi đi ra.

Cô có chút kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi:

"Các anh.. Là.."

Hai người đồng thời quay đầu.

Kỳ Hòa đang định mở miệng giải thích, lại nghe Diêm Xuyên Bách bình thản nói:

"Đồng đội trước đây."

Anh dừng một chút, như thuận miệng bổ sung thêm:

"Đã thanh toán xong."

Nói xong, thang máy "đinh" một tiếng, tới tầng 28.

Kỳ Hòa quay sang nói với Diêm Xuyên Bách:

"Tôi về trước thay quần áo, lát nữa sẽ tới phòng họp."

Diêm Xuyên Bách gật đầu:

"Được."

Cửa thang máy lần nữa khép lại.

Bên trong thang máy yên tĩnh, Ngư Giáng không khỏi sửng sốt: Bạn trai cũ.. Hai người bọn họ đã hôn nhau rồi cơ à.

Kìm nén một hồi, nàng thật sự khó hiểu hỏi:

"Vậy, hai người vẫn có thể ở chung một phòng?"

Diêm Xuyên Bách quay đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày: "Tại sao lại không thể? Chỉ là chia tay thôi chứ có phải không thể làm cộng sự nữa đâu."

Đúng lúc này, thang máy dừng ở tầng một.

Anh ta nói xong liền đi ra trước, bỏ lại một mình Ngư Giáng đứng thẫn thờ tại chỗ, bàng hoàng suốt một hồi lâu.

Kỳ Hòa trở về thu xếp xong, tới phòng họp vừa đúng 9 giờ 28 phút.

Hôm nay tổ chức là hội nghị của nhóm S cấp.

Tổng cộng chỉ có bốn người tham dự.

Du Thiên Tinh và những người khác đã ngồi bên bàn.

Khi cậu đẩy cửa bước vào, Ngư Giáng dường như mở to mắt nhìn cậu vài giây, sau đó lại lặng lẽ dời ánh mắt đi.

Kỳ Hòa: "?"

Nhưng rất nhanh, Du Thiên Tinh đã đi thẳng vào vấn đề, cười nói: "Mọi người đến đủ rồi, vậy bắt đầu thôi."

Hội nghị do Du Thiên Tinh chủ trì.

Kỳ Hòa chưa từng hỏi dị năng của anh là gì. Nghe nói đó là tiến hóa về lĩnh vực não bộ, nói đơn giản thì chính là kiểu người sinh ra đã có thiên phú nghiên cứu khoa học.

Lúc này, điều đầu tiên anh đưa ra chính là vấn đề liên quan đến trận mưa lớn hai ngày trước và tín hiệu cơ trạm:

"Hiện tại đã xác nhận thực vật biến dị có thể dung hợp với gen tang thi, tiến hóa thành sinh vật trí tuệ cấp cao hơn. Ngoài ra, đối với đất đai sau trận mưa lần này.. Chúng ta vẫn chưa thể xác định liệu có phải sinh vật hoạt tính trong đất đã xảy ra biến dị hay không."

Khi nói đến đây, Du Thiên Tinh cố ý tăng âm lượng một chút: "Bên phía cơ trạm đã cử người gia cố hệ thống phòng hộ, nhằm ứng phó với những loại biến dị mới."

Nói xong, anh kéo một đường trên bảng trắng, nối sang chủ đề tiếp theo: "Điều này dẫn tới chuyện thứ hai -- ba nhiệm vụ chủ yếu mà căn cứ đang tiến hành trong giai đoạn hiện tại."

Ngón tay lần lượt giơ lên:

"Một, tiến hành tìm kiếm cứu viện ở khu vực bên ngoài căn cứ; hai, thu thập vật tư và tiêu diệt tang thi; ba, mang về càng nhiều mẫu vật thí nghiệm càng tốt."

Những nhiệm vụ Kỳ Hòa nhận trước đây đều thuộc hai loại sau.

Đi tìm cứu viện đồng nghĩa với việc phải rời căn cứ trong thời gian dài.

Một mặt, dị năng giả hệ chiến đấu S cấp cần bảo vệ căn cứ.

Mặt khác..

Tuyến cốt truyện của cậu hiện tại vẫn đang xoay quanh Diêm Xuyên Bách.

Kỳ Hòa nghĩ vậy, vô thức nhìn sang người bên cạnh.

Vừa lúc cậu nhìn qua, Ngư Giáng đối diện cũng nhìn sang.

"?"

Độ nhạy bén của Diêm Xuyên Bách cực cao, gần như ngay lập tức nhận ra tình huống trên bàn họp.

Anh hơi khó hiểu nhìn Ngư Giáng một cái.

Ba ánh mắt lập tức tạo thành một hình tam giác kỳ lạ.

Du Thiên Tinh đang đứng phía trước nói chuyện:

"..."

Anh khẽ nở nụ cười, trông như gió xuân phơi phới: "Vừa rồi.. Chắc là tôi không nói ra từ khóa mấu chốt nào kích động đến mấy sự kiện kỳ quặc đâu đúng không?"

Ba người đồng thời thu hồi ánh mắt: "Anh tiếp tục đi."

Du Thiên Tinh:

"..."

Chủ đề lại một lần nữa trở về quỹ đạo.

Anh đưa mắt nhìn về phía Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách, vẻ mặt nghiêm túc hơn:

"Tiếp theo là chuyện quan trọng nhất. Chúng ta dự định thành lập một sân huấn luyện."

"Trước đây căn cứ vừa mới thành lập, lại chưa được quân đội tiếp quản, mọi thứ còn rất sơ khai. Hiện tại đã bắt đầu ổn định, cũng nên nhanh chóng đưa hệ thống huấn luyện vào hoạt động. Đặc biệt là sau sự kiện lần này, vấn đề càng trở nên rõ ràng -- phần lớn người bước vào mạt thế chỉ có được dị năng, nhưng thể chất và ý thức chiến đấu vẫn còn kém xa yêu cầu."

Kỳ Hòa như có cảm giác, ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt Du Thiên Tinh.

"Sân huấn luyện mới thành lập, tôi muốn hai vị dị năng giả hệ chiến đấu S cấp đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên."

Du Thiên Tinh vỗ tay một cái:

"Kỳ Hòa ~ cậu chắc không có vấn đề gì chứ?"

Anh hỏi như vậy, rõ ràng là Diêm Xuyên Bách đã đồng ý từ trước.

Kỳ Hòa suy nghĩ một chút:

"Tôi không có vấn đề."

Chỉ là không biết học viên có vấn đề hay không.

Du Thiên Tinh hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của cậu, vui vẻ nói:

"Vậy bắt đầu từ ngày mai, làm phiền hai người rồi!"

* * *

Cuộc họp kéo dài một tiếng rồi kết thúc.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách cùng đứng dậy rời đi.

Cửa phòng đóng lại.

Du Thiên Tinh ở trước bàn thu dọn tài liệu.

Ngư Giáng đang chờ Úc Kim tới đẩy xe lăn, nên vẫn chưa rời đi.

Cô yên lặng chờ một lát, bỗng nhiên nghe Du Thiên Tinh dịu dàng hỏi:

"Lúc nãy trong cuộc họp, mọi người nhìn nhau làm gì vậy?"

Ngư Giáng chớp mắt, không trả lời câu hỏi của anh ngay, mà hỏi ngược lại:

"Anh cũng biết quan hệ của bọn họ sao?"

Du Thiên Tinh lập tức ngẩng đầu:

"Quan hệ gì?"

Ngư Giáng lắc đầu: "Anh không biết, vậy tôi không nói."

Du Thiên Tinh: "?"

Có ý gì?

Hai người bọn họ còn có quan hệ khác sao?

Sân huấn luyện ngày hôm sau chính thức bắt đầu hoạt động.

Địa điểm được xây dựng ở góc Tây Bắc của căn cứ, diện tích vô cùng rộng lớn. Trong khoảng thời gian này lại có thêm một nhóm người mới gia nhập, thành viên cũ mới trộn lẫn, sau đó được phân chia ngẫu nhiên vào đội của Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách.

Kỳ Hòa vừa tới bên ngoài sân huấn luyện, liền nhìn thấy giữa sân đông nghịt người.

Các học viên của cậu đứng ở phía bên trái.

Kỳ Hòa đi tới gần mới phát hiện không ít gương mặt quen thuộc: Đội Kha Nguyên đều có mặt, còn có cả nhóm ba người Kỷ Diễm.

Kha Nguyên mấy người vừa nhìn thấy cậu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Kỷ Diễm thì vẫn tự nhiên như trước, còn hướng về phía cậu "Này" một tiếng chào hỏi.

Kỳ Hòa hơi nhướng mày nhìn lại một cái, sau đó đi thẳng về phía bên kia, nơi có người đang mặc trang bị chiến thuật.

Trong đội ngũ, ánh mắt Kha Nguyên vẫn dõi theo bóng lưng cậu.

Đợi đến khi xác nhận Kỳ Hòa đã đi xa, hắn mới lộ ra vẻ bất mãn.

Sự nhục nhã ở cửa căn cứ hôm đó hắn vẫn chưa quên.

Chỉ là bây giờ Kỳ Hòa đã trở thành S cấp, hắn muốn đánh cũng đánh không lại.

Ánh mắt Kha Nguyên đảo một vòng, rơi xuống những gương mặt mới xung quanh.

Hắn im lặng hai giây, sau đó thở dài đầy vẻ bất đắc dĩ:

"Haiz.. Sao lại bị phân tới bên này chứ."

Người mới bên cạnh không hiểu:

"Bên này có vấn đề gì sao?"

Kha Nguyên nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói:

"Dị năng của cậu ta là trọng lực, căn bản chính là gian lận! Hơn nữa chỉ nghe nói là S cấp, chưa từng kiểm tra chính thức, cũng không biết có thể chỉ đạo người khác thế nào.."

Lời còn chưa nói xong, Kỷ Diễm ở gần đó đã quay đầu lại, cau mày:

"Lảm nhảm gì đó?"

Kha Nguyên: "..."

Hắn thầm mắng một câu "đồ chó săn", sau đó không nói thêm nữa.

Kha Nguyên im lặng, nhưng những người mới bên cạnh lại nhìn nhau vài lần.

Bọn họ chưa từng tận mắt chứng kiến thực lực của Kỳ Hòa.

Nhưng lúc này nhìn dáng người có phần mảnh khảnh kia, phần lớn đều cảm thấy có lẽ cậu thật sự chỉ dựa vào ưu thế dị năng.

Huống hồ, S cấp chỉ là phân chia về tinh thần lực.

Trong việc chỉ đạo chiến đấu, chưa chắc đã mạnh hơn dị năng giả hệ chiến đấu A cấp.

Vậy dựa vào đâu mà dạy bọn họ?

Ánh mắt bọn họ lại nhìn sang sân huấn luyện bên cạnh.

Diêm thượng tá xuất thân từ quân đội chính quy, ít nhất còn khiến người ta tin phục hơn.

* * *

Bên kia, Diêm Xuyên Bách đang xem danh sách.

Cảm nhận được những ánh mắt mơ hồ truyền tới từ sân bên cạnh, anh quay đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại vài giây.

Kỳ Hòa vừa hoàn thành chuẩn bị trước chiến đấu, lúc này cũng đã quay trở lại.

Vừa đứng trước đội ngũ, cậu lập tức nhạy bén nhận ra có vài người có vẻ không đúng.

Gần như đều viết rõ hai chữ "không phục" lên mặt.

Kỳ Hòa nhướng mày, nói thẳng:

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là huấn luyện viên của các cậu. Ai muốn khiêu chiến thì bất cứ lúc nào cũng được. Đánh thắng tôi, vị trí huấn luyện viên này giao cho người đó."

Lời vừa dứt, trong đội ngũ lập tức xôn xao.

Những thành viên cũ lần lượt im bặt.

Đặc biệt là những người từng ngồi trên chiếc "xe bay Kỳ Kỳ", ngay cả ánh mắt cũng lặng lẽ dời đi..

Trong lúc mọi người đang im lặng, đột nhiên có một người mới lên tiếng:

"Nhưng thứ chúng tôi học là kỹ năng chiến đấu, phản ứng và ứng biến! Dị năng không có tác dụng trong chuyện này. Nói khiêu chiến thì cũng vô nghĩa, chúng tôi còn chưa tới gần được cậu."

"Đúng vậy, nếu chỉ xét năng lực tác chiến, cậu!"

Kỳ Hòa đang định mở miệng.

Đột nhiên toàn thân cậu dựng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.

Lông tơ trên người như bị kích thích, trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ.

Cậu lập tức lùi về sau nửa mét.

Tất cả học viên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy từng cây băng nhọn hoắt đột nhiên mọc lên từ mặt đất nơi Kỳ Hòa vừa đứng --

Mà ngay khoảnh khắc cậu lui lại.

Tiếng súng vang lên.

Đoàng!

Viên đạn lại găm xuống mặt đất.

Một thân ảnh theo sát phía sau, ầm! Một tiếng động trầm đục vang lên, đè chặt lấy Kỳ Hòa. Hai chân dài săn chắc khóa chặt cơ thể, Diêm Xuyên Bách từ trên phủ xuống, họng súng chĩa thẳng vào đối phương.

Kỳ Hòa đột ngột nghiêng đầu.

Đoàng! Viên đạn sượt qua, để lại một vệt cháy sém trên mặt đất.

Cảm giác hưng phấn chạy dọc toàn thân. Cậu ngước mắt lên, Diêm Xuyên Bách đang đứng ngược sáng, che khuất ánh mặt trời phía trên, ánh mắt anh buông xuống nhìn cậu. Chỉ vỏn vẹn nửa giây, Kỳ Hòa bất ngờ xoay người vật ngược lại, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ầm ầm đổ xuống! Cậu cưỡi lên eo Diêm Xuyên Bách, một tay nắm chặt lấy họng súng --

Tim cậu đập dồn dập, khẽ thở hổn hển gọi một tiếng: "Diêm Xuyên Bách."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 16: Lực Hấp Dẫn

Tiếng súng không vang lên lần nữa.

Kỳ Hòa một tay ghì lấy nòng súng, vòng eo thon chắc căng ra thành một đường cong đầy sức mạnh.

Khẩu súng bị ép lùi lại 3 centimet.

Diêm Xuyên Bách vẫn không buông tay, vẫn giữ nguyên tư thế, không lệch một chút nào mà chống lại lực của cậu. Tay còn lại anh giữ lấy đầu gối Kỳ Hòa, lòng bàn tay bao trọn, khoảng cách gần như không còn khe hở.

Hai người một trên một dưới nhìn nhau.

Ánh mắt Kỳ Hòa sáng rực, hai bên má còn vương chút ửng hồng.

Ánh nắng gay gắt phủ xuống sân huấn luyện, bụi vàng bay lơ lửng trong không khí.

Trái tim cậu vẫn còn đập thình thịch, dòng máu đang sôi trào trong cơ thể dần dần bình ổn lại.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây, vẻ căng thẳng giữa mày cũng dần thả lỏng: "Đánh lén kết thúc."

Bàn tay đang giữ nòng súng hơi khựng lại, sau đó buông ra.

Cơ thể đang căng cứng của Kỳ Hòa cũng thả lỏng, cậu đứng dậy khỏi người Diêm Xuyên Bách.

Nòng súng vẫn còn lưu lại hơi ấm, xuyên qua lớp găng tay mỏng truyền vào lòng bàn tay. Đầu ngón tay cậu hơi nóng lên, khẽ động một cái.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách vừa lúc rơi xuống đó, anh cũng đứng dậy theo.

Sân huấn luyện rộng lớn yên tĩnh không một tiếng động.

Bất kể là người mới hay người cũ, từ lúc hai người bất ngờ ra tay đã nín thở quan sát. Lúc này, đám tân nhân càng im thin thít, cảm giác như vừa chịu một cú đánh mạnh vào nhận thức.

* * * Đây chính là cận chiến giữa S cấp sao?

Nếu đổi thành bọn họ, e rằng ngay cả cơ hội tung dị năng cũng không có.

Hơn nữa vị Kỳ huấn luyện viên trước mặt bọn họ, vậy mà hoàn toàn không lép vế trước Diêm thượng tá xuất thân từ quân đội. Thậm chí còn có thể phản công áp chế ngược lại!

Diêm Xuyên Bách cất súng trở lại bên hông, "Tôi về trước."

Kỳ Hòa gật đầu, "Tôi tiễn anh."

Diêm Xuyên Bách nhìn thẳng vào mắt cậu, "Không cần làm phiền chúng nó."

Nói xong, anh xoay người trở về sân huấn luyện bên cạnh.

Bên kia, các học viên nhìn thấy Diêm Xuyên Bách quay lại, cơ thể đồng loạt căng lên.

Thực lực bộc phát của Diêm thượng tá cũng đáng sợ không kém!

* * *

Đợi người đi rồi, Kỳ Hòa mới quay đầu lại.

Ánh mắt cậu lướt qua đám người trước mặt.

Mấy tân nhân vừa lên tiếng lúc nãy đã cúi gằm đầu từ lâu, sợ bị gọi tên. Một vài ánh mắt còn lén nhìn về phía Kha Nguyên, khiến sắc mặt người sau đỏ bừng.

À..

Kỳ Hòa thu hồi ánh mắt, đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau đó cậu chỉ vào mấy người vừa rồi: "Cậu, cậu, cậu, còn cả cậu nữa."

Những người bị gọi tên đồng thời giật mình.

Kỳ Hòa vẫn giữ giọng điệu ôn hòa: "Cho các cậu một cơ hội, cùng lúc khiêu chiến tôi."

Mấy người đầu tiên sửng sốt, sau đó nhìn nhau.

Cùng lúc?

Một đấu một thì chắc chắn bọn họ không thắng nổi, nhưng bốn người cùng lên..

Dù sao cũng là bốn A cấp, chẳng lẽ còn bị xem thường đến mức đó?

Bốn người nghiến răng, bước ra khỏi hàng.

Kỳ Hòa nhìn vị trí đứng của bọn họ, nói: "Bắt đầu."

Ầm!

Bốn đòn tấn công đồng thời lao tới.

Tia điện chỉ trong chớp mắt đã đánh xuống, mặt đất dưới chân cũng đột nhiên nứt ra.

Kỳ Hòa lùi nửa bước, một luồng lực mạnh ép thẳng xuống, khiến phần đất đang trồi lên lập tức bị ép ngược trở lại lòng đất.

"Cạch."

Viên đạn được lên nòng.

Một phát súng nhắm thẳng vào Lôi hệ dị năng giả cách đó 5 mét.

Người kia rõ ràng không ngờ mình đứng xa như vậy lại trở thành mục tiêu đầu tiên, cả người cứng lại trong thoáng chốc, đồng tử co rút.

"Đoàng!"

Viên đạn bị Kỳ Hòa bẻ hướng, sượt qua người hắn rồi ghim xuống mặt đất.

Bị loại.

Hai dị năng giả còn lại đã áp sát trước mặt.

Một người thuộc hệ sức mạnh tung quyền đánh thẳng vào mặt Kỳ Hòa, người còn lại điều khiển dây leo muốn quấn lấy tay chân cậu.

Kỳ Hòa giơ tay kéo một cái.

Dây leo lập tức mất kiểm soát, xoắn lại thành một bó, quấn chặt lấy người sử dụng nó rồi kéo ngã xuống đất.

Bị loại hai người.

Cùng lúc đó, nòng súng đã đặt trước trán Mộc hệ dị năng giả.

"Cạch."

Bị loại ba người.

Người cuối cùng là Thổ hệ dị năng giả.

Sau khi bị Kỳ Hòa áp chế, hắn dường như hoàn toàn mất phương hướng. Nhìn ba đồng đội lần lượt bị loại trong chớp mắt, hắn đứng ngây ra vài giây.

Cho đến khi Kỳ Hòa chậm rãi nhìn sang.

Hắn lùi lại nửa bước, giơ hai tay lên:

".. Tôi tự đi."

Kỳ Hòa hạ súng xuống, tuyên bố:

"Kết thúc."

Trên sân huấn luyện hoàn toàn không một tiếng động.

Kỳ Hòa dựa vào trận chiến vừa rồi, lần lượt chỉ ra những thiếu sót của các học viên: "Người thuộc hệ thao tác không nên quá dựa vào cận chiến; sau khi bị áp chế, việc đầu tiên cần làm là tìm cơ hội phản kích.."

Sau khi nói hết từng vấn đề.

Kỳ Hòa dừng lại một chút, nhìn về phía mọi người: "Còn nữa, vĩnh viễn đừng bao giờ ngừng chiến đấu."

Trong lòng mọi người đồng thời run lên.

Gió nhẹ lướt qua sân huấn luyện, cuốn theo bụi cát dưới chân. Giọng Kỳ Hòa vẫn bình tĩnh nhưng mang theo sự nghiêm túc: "Cũng đừng bao giờ mất cảnh giác. Đánh lén có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ví dụ như.."

Vừa dứt lời.

Trong sân yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng:

"Bịch!"

Mọi người theo tiếng động quay đầu lại, chỉ thấy Kha Nguyên đang quỳ rạp trong đội ngũ, hai đầu gối chạm đất.

Kha Nguyên: "..."

Mọi người: "..."

Mặt Kha Nguyên đỏ bừng như gan heo: "Mẹ nó!"

Kỷ Diễm đứng phía trước nhìn thấy cảnh này, lập tức bật cười. Hắn bỗng cảm thấy trong lòng cân bằng hơn rất nhiều, cười hì hì trêu chọc:

"Ôi chao ~ Không cần hành đại lễ như vậy đâu, để tôi xem nào!"

Vừa nói, hắn vừa lấy hai viên tinh hạch ra tung lên tung xuống trong tay.

"Hay là thưởng cho cậu cái này?"

Kha Nguyên nghiến răng nhìn hắn: "Cậu con mẹ nó --"

Còn chưa nói xong.

Đột nhiên hắn hướng về phía Kỷ Diễm dập đầu một cái thật mạnh.

"Rầm!"

Kỷ Diễm lập tức cất tinh hạch lại:

".. Á!"

Tiếng của Kỳ Hòa lại từ phía trước truyền đến: "Cũng đừng để cơn giận che mờ đôi mắt, rồi lại hết lần này đến lần khác ngó lơ cùng một mối nguy hiểm."

Mọi người: "..."

Cậu mặc kệ ánh mắt như muốn phun lửa của Kha Nguyên, vỗ tay một cái:

"Được rồi. Tiếp theo chia thành nhóm ba người, lần lượt khiêu chiến tôi. Tôi sẽ xem từng người có vấn đề ở đâu."

* * *

Một buổi huấn luyện kết thúc trong bầu không khí im lặng nối tiếp im lặng.

Các học viên hai bên lần lượt rời sân.

Kỳ Hòa đứng ngoài sân tháo găng tay, một bóng người từ phía bên kia đi tới.

Đai lưng ôm sát cơ thể cùng đôi giày chiến đấu thẳng tắp lọt vào tầm mắt. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe người phía trên hỏi:

"Tay không sao chứ?"

Kỳ Hòa ngẩng đầu nhìn Diêm Xuyên Bách, giơ mười ngón tay lên:

"Hoàn toàn bình thường."

Diêm Xuyên Bách nhìn xuống, "Ừ."

Qua hai giây, anh dựa người vào lan can phía sau, hỏi:

"'Đánh lén' thế nào?"

Vừa nghe hai chữ này, Kỳ Hòa gần như theo phản xạ mà hưng phấn lên:

"Rất tốt."

Người trước mặt chỉ lười biếng đáp một tiếng:

"Ừ."

Diêm Xuyên Bách đặt cánh tay lên lan can phía sau, những ngón tay thon dài rõ từng khớp xương buông xuống.

Kỳ Hòa nhìn qua.

Chính bàn tay này, vừa dùng Băng hệ dị năng đánh lén cậu, vừa dùng súng ép sát cậu.

Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác tinh thần lực bùng nổ trong khoảnh khắc đó.

Cảm giác kích thích chạy dọc theo sống lưng, khiến cả người như run lên.

Kỳ Hòa vô thức nhìn vài giây.

Đốt ngón tay đối diện dường như hơi siết lại, sau đó chậm rãi buông xuống.

Cậu ngẩng đầu.

Diêm Xuyên Bách đang nhìn cậu:

"Còn cần nữa sao?"

Kỳ Hòa suy nghĩ một chút:

"Không cần."

Đuôi mày Diêm Xuyên Bách khẽ động.

Kỳ Hòa nói ra suy đoán của mình:

"Tinh thần lực cấp S trở lên, khi gặp nguy hiểm sinh tồn có khả năng sẽ bị kích thích để trưởng thành. Trước đây anh từng có cảm giác này chưa?"

Nói xong, xung quanh yên tĩnh một lát.

"Không có."

Kỳ Hòa nhìn anh đầy nghi hoặc.

Không có?

Diêm Xuyên Bách nhìn ra phía ngoài căn cứ, đường nét nghiêng trên gương mặt vẫn bình tĩnh:

"Có lẽ mức độ nguy hiểm chưa đủ."

Kỳ Hòa nheo mắt.

Anh đang khoe khoang đấy à..

"Vậy có lúc nào tinh thần lực dao động rõ ràng nhất không?"

"Có."

Diêm Xuyên Bách nói xong quay đầu lại.

Dưới ánh mắt chờ đợi của Kỳ Hòa, anh chậm rãi nói:

"Lúc tối hôm qua cậu treo ngoài cửa sổ phòng tôi."

Kỳ Hòa: "..."

Cậu nói với hệ thống:

"Anh ta sao cứ thích nhắc mãi chuyện này vậy."

Hệ thống: 【Rõ ràng là cậu luôn xuất hiện không đúng lúc. 】

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Cuối cùng, Kỳ Hòa chủ động chuyển sang đề tài không có lợi cho mình:

"Vậy sau này chúng ta có thể bí mật đánh nhau vài lần nữa, xem có thể tăng tinh thần lực hay không."

Diêm Xuyên Bách khẽ gõ đầu ngón tay:

"Cũng được."

Lúc này vừa đúng giờ ăn.

Hai người cùng đi về phía nhà ăn.

Nhà ăn căn cứ cung cấp hai loại thức ăn:

Một loại là đồ ăn bình thường, dùng để thỏa mãn nhu cầu ăn uống; loại còn lại là dung dịch dinh dưỡng do viện nghiên cứu phát triển, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Vừa kết thúc huấn luyện, thể lực tiêu hao khá lớn.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đều chọn dung dịch dinh dưỡng.

Hai người vừa đi ra khỏi cửa sổ lấy đồ ăn thì gặp Du Thiên Tinh.

Người sau đang bưng một khay cơm, nhìn thấy hai người thì khựng lại:

".. Hai người cùng tới nhà ăn?"

Diêm Xuyên Bách liếc qua:

"Không thì sao?"

Ánh mắt Du Thiên Tinh đảo qua đảo lại giữa hai người.

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm hắn, khóe môi hơi cong lên:

"Sao vậy? Cậu còn chưa đạt tới cấp độ 'thiên tài' à?"

Ánh mắt kia rõ ràng giống như đang nghi ngờ đầu óc hắn có vấn đề.

Du Thiên Tinh: "..."

Anh thu lại thần sắc, lên tiếng: "Cùng ngồi xuống ăn bữa cơm đi, tôi vừa vặn có chuyện muốn nói."

Ba người tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.

Diêm Xuyên Bách đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện gì?"

"Cái này là do căn cứ trồng trọt mới nghiên cứu chế tạo ra."

Du Thiên Tinh móc ra hai ống dung dịch dinh dưỡng màu xanh lục đậm: "À.. Chính là do Mạnh Nghiên, người đồng đội kia của các cậu đấy. Cô ấy đã tham chiếu quá trình tiến hóa của cây cối biến dị, tiến hành chiết xuất và thúc đẩy tăng trưởng đối với rau củ, muốn xem thử liệu có thể thông qua dung dịch dinh dưỡng này để nâng cao tinh thần lực của dị năng giả hay không."

Kỳ Hòa nhận lấy ống dinh dưỡng kiểu mới, nhìn vài lần.

* * * Hóa ra Mạnh Nghiên cũng đang nghiên cứu phương pháp nâng cao tinh thần lực.

Cậu không uống ngay, trước tiên cất vào trong túi: Chờ về rồi lấy ra thử nghiệm.

Người bên cạnh đưa tay nhận lấy, Diêm Xuyên Bách cười như không cười, lập tức hiểu ra:

"Ồ, chuột bạch à?"

Du Thiên Tinh vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo.

Diêm Xuyên Bách cũng chẳng để tâm, ngửa đầu uống hai ngụm.

Dừng lại một chút, anh lại nhìn về phía số dinh dưỡng tề còn lại trong khu vực quản lý.

Kỳ Hòa nghiêng người nhìn anh, cẩn thận quan sát:

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Diêm Xuyên Bách uống cạn một hơi:

"Khó uống."

Du Thiên Tinh nói:

"Có phản ứng gì thì nhớ nói với tôi."

Uống xong dinh dưỡng tề, Kỳ Hòa cũng chuẩn bị rời đi.

Vừa mới đứng dậy, Du Thiên Tinh bỗng nhiên lại lên tiếng. Mái tóc xoăn hơi rối rung rung, đôi mắt híp lại nhìn hai người:

"Đúng rồi, các cậu, có phải riêng tư với nhau.."

Kỳ Hòa quay đầu:

"?"

Bọn họ vừa mới thống nhất sau này lén đánh nhau, chẳng lẽ Du Thiên Tinh biết rồi?

Diêm Xuyên Bách nhìn sang, trực tiếp hỏi:

"Không được sao?"

Du Thiên Tinh giống như bị thái độ thản nhiên của anh làm cho sững lại:

"Sao có thể, tôi đâu quản nổi?"

Kỳ Hòa nhìn người đang nắm quyền quản lý căn cứ trước mặt.

Cũng đúng.

Quy tắc đối với Diêm Xuyên Bách mà nói, vốn chẳng khác gì không tồn tại.

Cậu quay sang bảo đảm với Du Thiên Tinh:

"Yên tâm, chúng tôi biết chừng mực."

Du Thiên Tinh liên tục gật đầu:

"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Một ống dinh dưỡng tề bình thường bị đặt xuống bàn.

Diêm Xuyên Bách đứng dậy rời đi, để lại một câu nhẹ bẫng:

"Ngoài việc tập trung nghiên cứu, cũng nên quan tâm bản thân nhiều hơn."

"..."

Kỳ Hòa cũng đi theo ra ngoài:

"Hệ thống, miệng Diêm Xuyên Bách đúng là không chịu nhường ai."

Hệ thống nhạy bén bắt được chữ "cũng" :

【Hóa ra cậu biết bản thân mình là người thế nào. 】

Một ngày kết thúc.

Màn đêm lại dần buông xuống.

Cao ốc tầng 29.

Bộ quân phục cùng dây đeo chiến thuật bị cởi ra, đặt trên ghế sofa. Trong phòng tắm hắt ra ánh sáng, tiếng nước ào ào vang lên, sau lớp kính mờ là bóng người lay động.

Diêm Xuyên Bách đứng dưới vòi sen.

Nước từ trên cao trút xuống, rơi lên sau cổ, bờ vai rồi men theo đường cong rắn chắc trên lưng chảy xuống.

- - Tinh thần lực tiến hóa.

Diêm Xuyên Bách chống một tay lên vách tường, cúi mắt nhớ lại cảnh tượng ban ngày.

Khoảng cách gần đến mức ấy.

Viên đạn sượt qua, để lại dấu cháy trên mặt đất.

Cơ thể không kịp phản ứng, bị ép ngã xuống.

Cảm giác bị người khác áp chế từ trên cao, sự áp lực như ánh nắng xuyên qua nòng súng, thẳng tắp đánh vào đầu óc anh.

Mỗi lần nhớ lại.

Tim anh lại đập nhanh hơn.

Adrenaline nhanh chóng tăng vọt, một cảm giác đã lâu không xuất hiện, như bị kích thích bởi áp lực sinh tử, lại một lần nữa trỗi dậy.

Vui sướng, kích thích, một sức hút không thể chống lại.

Thật ra ban ngày anh đã không nói hết sự thật.

Bởi vì trong khoảnh khắc Kỳ Hòa phản áp lên người anh, anh thực sự cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng.

* * *

Nhiệt độ trong phòng tắm dần hạ xuống.

Một lớp băng sương từ lòng bàn tay lan ra.

"Rắc.. Rắc.."

Tinh thần lực tăng lên, dị năng vô thức phát ra.

Dưới dòng nước lạnh đang xối xuống.

"Rầm!"

Diêm Xuyên Bách hoàn hồn.

Lúc này anh mới phát hiện bồn nước đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Từ đường ống nước cho đến máy nước nóng, tất cả đều đã bị đóng băng.

Kỳ Hòa ban ngày đã chọn lọc mọi người một lượt.

Trở về chỗ ở, cậu lại đem số dinh dưỡng tề chia thành năm phần, đồng thời sửa sang lại toàn bộ thông tin dị năng của các học viên.

Đến lúc xử lý xong mọi việc, cậu mới chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vừa định nằm xuống giường, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.

"Cốc cốc" hai tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

* * * Giờ này rồi, còn ai đến tìm cậu?

Kỳ Hòa kéo chăn đứng dậy, đi về phía cửa.

Cửa vừa mở ra, cậu liền nhìn thấy Diêm Xuyên Bách đang đứng bên ngoài.

Thân hình cao lớn khoác áo tắm, mái tóc vẫn còn ướt nước. Giọt nước men theo đường nét nơi thái dương chảy xuống, cổ áo hơi mở để lộ một phần xương quai xanh.

Tay đang đặt trên cửa của cậu khựng lại một chút.

".. Nửa đêm rồi, anh có việc gì sao?"

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.

Thẳng đến khi một giọt nước rớt xuống hõm vai.

Tiếp theo, hắn dùng ngữ khí vô cùng tự nhiên nói: "Máy nước nóng của tôi hư rồi."

Kỳ Hòa: "..."

Ánh mắt hắn bất động: "Hệ thống, anh ta chắc là không có nhiệm vụ quyến rũ tôi đâu đúng không?"
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 17: Áp Lực Gánh Không Nổi

Hệ thống câm nín, không thốt ra được lời nào.

Kỳ Hòa khẽ thở dài một tiếng đầy ẩn ý, liếc nhìn đối phương: "Anh cũng tới đây để làm 'rau nhúng nước sôi' à?"

Diêm Xuyên Bách cụp mắt.

"Tôi đến tắm cho mình."

"..."

Kỳ Hòa nhìn lướt qua cổ áo tắm của anh ta, thầm cảm thán trong lòng một câu "đúng là không biết giữ kẽ". Sau đó, cậu vui vẻ nghiêng người nhường đường: "Vào đi."

Cửa vừa đóng lại, Diêm Xuyên Bách theo cậu vào phòng.

Trong phòng ánh sáng khá tối, chỉ có một vòng đèn âm tường đang sáng.

Chiếc chăn mỏng trên giường bị vén sang một bên, để lại những nếp gấp trên mặt giường. Diêm Xuyên Bách nhìn qua một cái.

"Cậu định ngủ?"

"Đang định ngủ."

"Cậu cứ ngủ. Tôi tắm xong rồi đi."

Hai người vừa lúc đi đến trước phòng tắm.

Cách bố trí các phòng trên tầng này đều giống nhau, phòng tắm nằm ngay đối diện giường.

Kỳ Hòa ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn anh.

"Không cần. Tôi ở đây chờ anh."

Bước chân Diêm Xuyên Bách khựng lại trước cửa phòng tắm, anh quay đầu nhìn sang.

Kỳ Hòa lập tức bổ sung:

"Không có ý gì khác."

"Ừ, tôi biết."

Nói xong, cửa phòng tắm "rầm" một tiếng đóng lại.

Tiếng nước tí tách nhanh chóng vang lên phía sau lớp kính mờ.

Kỳ Hòa không nhìn sang bên đó, nằm xuống giường, ngửa mặt nhìn trần nhà.

Hệ thống trong đầu cậu run giọng:

【.. Tại sao Diêm Xuyên Bách lại đến phòng cậu tắm vậy? 】

Cậu đáp:

"Máy nước nóng hỏng rồi chứ sao."

【.. 】

Hệ thống cảm thấy hai người rõ ràng đang nói hai chuyện khác nhau.

Theo lý mà nói, quan hệ giữa hai người càng gần gũi thì càng thuận lợi cho việc đi cốt truyện.

Nhưng chẳng hiểu sao nó cứ có cảm giác cốt truyện đang lao đi theo một hướng không thể kiểm soát.

Còn sẽ lao đến đâu thì ngay cả nó cũng không biết.

Hệ thống dứt khoát im luôn.

* * *

Tiếng nước trong phòng tắm rất nhanh đã dừng lại.

Diêm Xuyên Bách vốn cũng chỉ tắm qua một lượt, lúc này tráng người xong liền đẩy cửa bước ra.

Hơi nước ấm theo anh tràn ra ngoài.

Kỳ Hòa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Diêm Xuyên Bách đang đứng bên giường.

Ánh sáng từ phía sau hắt tới, phác họa đường nét cơ thể anh. Chiếc áo tắm dài được buộc khá tùy ý, mang theo vẻ lười biếng nhưng lại có chút áp lực khó tả.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Diêm Xuyên Bách vừa định mở miệng thì Kỳ Hòa đột nhiên hỏi:

"Máy nước nóng sao lại hỏng?"

Đôi mắt cậu rất sáng, bình tĩnh nhìn thẳng sang, giống như trong lòng đã có sẵn một đáp án, chỉ đang chờ anh xác nhận.

Môi Diêm Xuyên Bách khẽ động, cuối cùng chỉ nói qua loa:

"Bị đông lạnh."

Kỳ Hòa lập tức ngồi dậy, nhìn anh chăm chú.

"Là vì tôi sao?"

Cảnh tượng ban ngày lại hiện lên trong đầu.

Luồng nóng ran ở bụng dưới lại dâng lên, Diêm Xuyên Bách hơi quay mặt đi.

"Cũng có thể là do viên dinh dưỡng."

Hai người im lặng một lúc.

Kỳ Hòa thầm cảm thán: Đáng tiếc, hôm nay lại phát sinh hai biến số.

"Kia tôi liền.."

"Đêm nay anh.."

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Cả hai cùng dừng lại.

Hai người nhìn nhau.

Kỳ Hòa là người lên tiếng trước:

"Đêm nay anh có muốn ngủ ở đây không?"

Mi mắt Diêm Xuyên Bách khẽ giật.

"Ngủ ở đây?"

"Để tiện quan sát xem khi anh ở trong trạng thái không có ý thức, Anh có thể phóng thích dị năng lần nữa hay không."

Người trước mặt im lặng một lúc.

"Vậy tôi ngủ ở đâu?" Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu. "Sô pha?"

Anh cao lớn, tay chân đều dài.

Kỳ Hòa nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:

"Anh tắm sạch rồi, cho phép anh ngủ trên giường."

Dù sao giường của cậu cũng đủ rộng.

Hơn nữa, ngủ gần nhau thì cậu cũng có thể lập tức phát hiện nếu xảy ra chuyện gì bất thường.

"Cảm ơn cậu đã cho phép."

"Không cần khách sáo."

Diêm Xuyên Bách nhìn chiếc giường trước mặt.

Giường rất rộng. Kỳ Hòa chỉ ngủ một nửa, nửa còn lại vẫn phẳng phiu, hoàn toàn đủ chỗ cho một người đàn ông trưởng thành nằm xuống.

Dị năng của anh dường như thật sự không chịu sự khống chế hoàn toàn.

Đặc biệt là mỗi khi đối diện với Kỳ Hòa, anh luôn có cảm giác như có thứ gì đó bị tác động.

Diêm Xuyên Bách suy nghĩ vài giây rồi ngồi xuống mép giường.

"Được."

Đèn vừa tắt, Kỳ Hòa lại nằm xuống giường.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ sát đất xuyên vào phòng.

Trong phòng vẫn lờ mờ có thể nhìn thấy mọi thứ. Diêm Xuyên Bách nằm thẳng bên cạnh cậu, không nhúc nhích.

Kỳ Hòa đã phát hiện điều này từ lần đầu tiên cậu đến gõ cửa phòng anh.

Bình thường Diêm Xuyên Bách trông khá lười biếng, nhưng lúc ngủ lại có tác phong rất giống người trong quân đội.

Lúc này Kỳ Hòa nằm nghiêng, vừa lúc đối diện với anh.

Ánh mắt cậu rơi xuống gương mặt người bên cạnh.

Đường nét nghiêng rõ ràng và cứng cỏi, sống mũi thẳng, hàng mi khẽ khép. Vẻ mặt lúc ngủ khiến những đường nét vốn sắc bén dịu đi đôi chút, tạo thành một vẻ đẹp trai rất nổi bật.

Cậu nhìn chằm chằm anh không chớp mắt suốt năm phút.

Đột nhiên, người trước mặt mở mắt.

Đáy mắt tỉnh táo đến mức không có vẻ gì là vừa mới tỉnh ngủ.

Kỳ Hòa lập tức chờ đợi, hỏi:

"Sao rồi? Có gì bất thường à?"

"Có."

"Ở đâu?"

"Ở bên cạnh tôi."

Diêm Xuyên Bách xoay người sang, bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu.

"Ánh mắt của cậu bất thường. Sáng quá đấy."

Kỳ Hòa: "..."

Cậu nằm xuống lại, "Được rồi, được rồi, tôi không nhìn nữa. Anh ngủ đi."

Diêm Xuyên Bách một lần nữa nhắm mắt.

Hơi thở vừa mới chậm lại, một bàn tay bỗng nhiên nhích tới gần. Anh lập tức mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy bàn tay kia ấm áp, nhỏ nhắn mềm mại, lúc này chẳng có chút ý định công kích nào, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cổ tay áo anh -- hẳn là đang tìm kiếm hơi ấm quanh người anh.

Ánh mắt anh lại hướng lên trên, Kỳ Hòa đã nhắm mắt.

Nửa gương mặt cậu vùi trong gối, mái tóc đen rũ xuống trán.

Diêm Xuyên Bách nhìn hai giây, rồi cũng quay đầu đi, một lần nữa nhắm mắt lại.

* * *

Sáng sớm hôm sau.

Bên cạnh truyền đến tiếng động, hàng mi Kỳ Hòa khẽ động rồi mở mắt.

Cậu nhìn thấy Diêm Xuyên Bách đang quay lưng về phía mình, ngồi bên mép giường. Chiếc chăn mỏng trên người anh đã trượt xuống một đoạn, để lộ phần cổ áo rộng của chiếc áo thun bên trong. Kỳ Hòa ngồi dậy, "Dậy rồi à?"

Phía trước truyền đến một tiếng đáp: "Ừ."

Cậu hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Diêm Xuyên Bách không quay đầu lại, "Cũng ổn."

Kỳ Hòa không để ý đến câu trả lời ngắn gọn của anh, ngồi thẳng dậy, "Tối qua dị năng của anh không dao động nữa."

Đệm giường bên cạnh khẽ lún xuống, Diêm Xuyên Bách đứng dậy.

Anh cúi mắt kéo lại dây áo đang hơi xộc xệch. Ngay khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, anh dường như mới hoàn toàn tỉnh táo -- bản thân vậy mà lại chẳng hiểu sao ngủ ở đây cả một đêm.

Anh đáp: ".. Tôi biết."

Dị năng của anh quả thật không còn dao động nữa, nhưng dường như có thứ gì khác đang dần vượt khỏi sự kiểm soát, sắp không thể kìm lại được.

Kỳ Hòa cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, "Sao vậy?"

"Không có gì."

Diêm Xuyên Bách lạnh mặt nghĩ, anh nên giữ khoảng cách mới phải.

Kỳ Hòa thay quần áo xong, hai người liền ra khỏi phòng.

Cậu ấn nút gọi thang máy đi xuống. Diêm Xuyên Bách còn phải quay về thu dọn đồ đạc nên đứng bên cạnh ấn nút đi lên.

Thang máy từ trên từ từ đi xuống.

"Đinh!"

Cửa mở ra, Úc Kim đang đẩy Ngư Giáng đứng chờ bên trong.

Hai bên lại đồng thời khựng lại.

Kỳ Hòa bước vào, nói với Diêm Xuyên Bách vẫn đang đứng bên ngoài chờ thang máy, "Vậy tôi xuống trước."

"Ừ."

Cửa thang máy lại từ từ khép lại rồi đi xuống.

Trong không gian yên tĩnh, Ngư Giáng dường như im lặng một lúc lâu. Sau đó, Cô ta mới nhẹ giọng hỏi:

".. Hôm qua, Anh ta ở lại nhà cậu à?"

Kỳ Hòa giải thích: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Đồng tử Ngư Giáng khẽ run.

Hai người ngủ cùng một đêm.

* * * Đến cả chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Vậy mà sao vẫn chưa ở bên nhau?

"Đinh!"

Thang máy dừng ở tầng một, cửa mở ra.

Kỳ Hòa quay đầu nhìn gương mặt đang ngẩn ngơ của Ngư Giáng, "Tôi đi trước."

Ngư Giáng: "Ồ."

* * *

Kỳ Hòa đến sân huấn luyện.

Lịch huấn luyện của bọn họ được chia theo buổi, hôm nay không đến lượt Diêm Xuyên Bách. Trên sân lúc này chỉ có các học viên của cậu.

Ngay khi bóng dáng Kỳ Hòa xuất hiện trên sân huấn luyện, không khí xung quanh dường như cũng đông cứng lại trong chớp mắt.

- - Đến rồi.

Kỳ Hòa đeo dây đeo chiến thuật và súng lên người. Cậu không mặc bộ đồ tác chiến bó sát chuyên dụng, bên dưới chỉ mặc một chiếc áo thun trắng. Cứ thế tùy ý đứng giữa sân, đeo găng tay vào rồi nói:

"Hôm nay đấu một đối một. Các cậu lần lượt lên đánh tôi."

Các học viên: "..."

Ai đánh ai?

Tôi đánh cậu, vậy ai đang đánh tôi?

Phanh, phanh, phanh!

Tiếng thân thể va mạnh xuống mặt đất liên tiếp vang lên từ sân huấn luyện, kéo theo từng đợt bụi vàng bay mù mịt.

Một thân ảnh màu trắng khẽ động, một học viên khác lập tức bị loại. "

Bên ngoài sân, những học viên đang chờ đến lượt cảm thấy hai chân đã bắt đầu run lên, có người thấp giọng nói:" Kỳ huấn luyện viên có phải đang âm thầm dùng dị năng với tôi không? Sao tôi cứ có cảm giác muốn quỳ xuống vậy? "

Đồng đội bên cạnh quay đầu nhìn cậu ta:" Chắc không phải đâu. Nếu dùng dị năng thì phải giống như thế này mới đúng.. "

Nói rồi, hắn chỉ tay về phía ngoài sân.

Bịch!

Chỉ thấy Kha Nguyên cùng mấy người đồng đội của mình đồng loạt quỳ xuống bên ngoài sân. Cùng lúc đó, giọng nói của Kỳ Hòa vừa đánh vừa truyền tới:" Ở bên ngoài cũng phải nâng cao cảnh giác. Đừng tưởng rằng không liên quan đến mình. "

" Đồ khốn ngươi.. "

Bịch! Phanh!

Học viên đứng xem:"... "

Lại là một lần mượn lực phản đòn, thậm chí còn chẳng cần dùng đến dị năng.

Thân thủ của Kỳ Hòa vô cùng lưu loát. Mỗi lần ra tay, mỗi bước di chuyển đều xuất hiện ở những góc độ không ai ngờ tới. Vạt áo rộng theo động tác của cậu nhẹ nhàng lay động, vòng eo cong lên thành một đường nét dứt khoát.

Ngay sau đó, cậu nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân.

Ở góc trên bên phải sân huấn luyện, đèn báo màu đỏ của camera giám sát đang không ngừng nhấp nháy.

Hình ảnh của Kỳ Hòa được truyền thẳng vào màn hình, một đầu kết nối với phòng điều khiển của căn cứ I, đầu còn lại truyền về tổng bộ.

* * *

Tích tích.

Máy liên lạc vang lên.

Du Thiên Tinh nhận máy, giọng nói của Chung Phán Thanh lập tức truyền tới:" Thiên Tinh. "

" Chung thiếu tướng. "

" Tình hình căn cứ và nghiên cứu thế nào rồi? "

Sau khi Du Thiên Tinh báo cáo theo thường lệ về tiến độ nghiên cứu, đầu bên kia vui vẻ nói một câu:" Vất vả rồi. "Sau đó, giọng ông dừng lại một chút rồi tiếp tục:" Kỳ Hòa ở căn cứ các cậu, ta đã xem qua rồi. Không ngờ cậu ấy lại có thân thủ tốt đến vậy. Trước đây cậu ấy từng từ chối vào quân bộ, quả thật đáng tiếc. "

Du Thiên Tinh đáp:" Đúng vậy. "

" Xuyên Bách là chiến lực cao nhất của quân bộ. Có cậu ấy ở căn cứ I, ta rất yên tâm. Thực lực của Kỳ Hòa cũng không thua kém cậu ấy, vì vậy ta muốn trao đổi với cậu ấy một chút, điều cậu ấy đến căn cứ II hỗ trợ. "

Du Thiên Tinh khựng lại, cuối cùng chỉ nói:" Tôi sẽ báo lại với Kỳ Hòa, sau đó liên lạc với ngài. "

Cuộc gọi kết thúc.

Hắn gửi cho Kỳ Hòa một tin nhắn: 『Sau khi huấn luyện xong, đến phòng nghiên cứu tầng 4 một chuyến. ~ Tinh』

Gửi xong, Du Thiên Tinh thở dài.

Ai..

Mười lăm phút sau, buổi huấn luyện kết thúc.

Kỳ Hòa nhận được tin nhắn liền đi về phía viện nghiên cứu. Du Thiên Tinh cũng xuống tầng 4, chuẩn bị đến phòng điều khiển chính để liên lạc với tổng bộ. Cấp dưới liên lạc với cấp trên, làm như vậy sẽ chính thức hơn.

Vừa xuống lầu, hắn đã gặp Diêm Xuyên Bách.

Thấy Du Thiên Tinh bước đi vội vàng, Diêm Xuyên Bách hơi nhướng mày:" Có việc? "

" Không có gì. Tôi đến phòng điều khiển chính để liên lạc với tổng bộ. "

" Vừa hay tôi cũng có việc cần báo cáo, đi cùng. "

Hai người đi qua hành lang sáng bóng sạch sẽ. Đi được vài bước, Du Thiên Tinh không nhịn được nói:" Chung thiếu tướng muốn liên lạc với Kỳ Hòa. "

Bước chân Diêm Xuyên Bách khẽ dừng lại, rất nhẹ đến mức gần như không nhận ra.

" Ồ? Có chuyện gì? "

" Ngài ấy muốn điều Kỳ Hòa đến căn cứ II. "

Nói xong, bên cạnh không có tiếng đáp lại.

Du Thiên Tinh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy gương mặt nghiêng của Diêm Xuyên Bách dưới ánh sáng vẫn bình tĩnh như thường.

".. Cậu không có gì muốn nói sao? "

Diêm Xuyên Bách nhìn thẳng phía trước:" Nói gì? "

" Mối quan hệ giữa hai người họ vốn chẳng thân thiết gì, mấy ngày trước có lẽ hơi đi quá giới hạn. "

Nhưng hôm nay anh đã tỉnh táo lại.

Du Thiên Tinh thu hồi ánh mắt, có chút lúng túng:" Được rồi, coi như tôi chưa nói. "

Không lâu sau, Kỳ Hòa đã đến viện nghiên cứu.

Đây là lần đầu tiên cậu lên tầng 4.

Nghe nói nơi này là phòng điều khiển chính, thường dùng để quản lý toàn bộ căn cứ hoặc liên lạc với tổng bộ.

Hiện giờ căn cứ vẫn bình yên, vậy chỉ còn một khả năng.

Kỳ Hòa đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đưa tay đẩy cửa bước vào.

Cửa mở ra, cậu nhìn thấy Diêm Xuyên Bách cũng đang đứng bên trong.

Bốn mắt chạm nhau.

Diêm Xuyên Bách hơi nghiêng đầu, dời ánh mắt sang chỗ khác.

Kỳ Hòa chớp mắt, sau đó nhìn về phía Du Thiên Tinh:" Có chuyện gì tìm tôi? "

" Chung thiếu tướng muốn liên lạc với cậu. "

Du Thiên Tinh nói xong liền kết nối thông tin với tổng bộ.

Ánh mắt Kỳ Hòa dừng lại trên bảng điều khiển với đủ loại mặt đồng hồ và nút thao tác phía trước. Sau ba tiếng tút dài, cuộc gọi đã được kết nối. Giọng nói của một người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi truyền đến:" Tôi là Chung Phán Thanh. "

Giọng nói này nghe có chút quen thuộc.

Lần trước ở khu rừng nhỏ..

Kỳ Hòa khẽ liếc về phía Diêm Xuyên Bách.

Diêm Xuyên Bách cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt sâu xa.

" Chung thiếu tướng, Kỳ Hòa đã đến. "Du Thiên Tinh lên tiếng.

Kỳ Hòa thu ánh mắt về, nói:" Chung thiếu tướng. "

Chung Phán Thanh nói:" Chào cậu, Kỳ Hòa. Trận dẹp loạn lần trước cậu có công rất lớn. Tổng bộ vô cùng tán thưởng lòng dũng cảm và thân thủ của cậu. "

Kỳ Hòa đáp:" Không dám nhận công. Chỉ là tiện tay làm một chút.. "

Bên cạnh, hai ánh mắt sâu xa lập tức nhìn về phía cậu.

Chung Phán Thanh nói tiếp:" Cậu không muốn vào Quân bộ, chúng tôi cũng tôn trọng suy nghĩ của cậu. Nhưng dựa vào tinh thần lực cấp S cùng năng lực tác chiến xuất sắc của cậu, chúng tôi hy vọng có thể điều động cậu đến căn cứ số II để cân bằng chiến lực giữa hai bên. "

Muốn điều cậu đến căn cứ II?

Kỳ Hòa hỏi:" Bên đó thiếu chiến lực sao? "

" Căn cứ II chỉ có một dị năng giả hệ chiến đấu cấp S, nhưng thực lực không bằng Xuyên Bách. "

Chung Phán Thanh hỏi tiếp:" Cậu có đồng ý không? "

Phòng điều khiển chính rơi vào im lặng.

Du Thiên Tinh nhìn Kỳ Hòa một cái, sau đó nhanh chóng liếc sang Diêm Xuyên Bách.

Diêm Xuyên Bách không nói gì, chỉ đứng cách Kỳ Hòa khoảng một mét. Một tay anh đút trong túi, hàng mi rũ xuống, khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc.

Giữa khoảng lặng ấy, giọng Kỳ Hòa bỗng vang lên:

" Xin lỗi, tôi không muốn đi. "

Đầu bên kia dường như khựng lại.

" Vì sao? "

Chung Phán Thanh tuy đang hỏi ý kiến của cậu, nhưng dù trong thời đại mạt thế, quân bộ vẫn là biểu tượng của quyền lực. Rất ít người sẽ thẳng thắn từ chối một quyết định điều động như vậy.

Người trước đó từng làm chuyện này, cũng chỉ có Diêm Xuyên Bách.

Chung Phán Thanh vẫn giữ giọng ôn hòa:" Có lý do gì không thể thay đổi sao? "

Kỳ Hòa im lặng.

Trong đầu, tiếng hệ thống liên tục vang lên.

【Cốt truyện! Cốt truyện! Mau nghĩ xem nên trả lời thế nào. 】

" Thôi, có sao nói vậy. "

【? 】

Kỳ Hòa ngẩng đầu nhìn Diêm Xuyên Bách một cái.

Sau đó, cậu khẽ thở dài, quay lại nói với Chung Phán Thanh:

" Tôi không muốn rời khỏi Diêm Xuyên Bách."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 18: Rung Động

Phòng điều khiển chính bỗng chốc rơi vào yên lặng.

Trong khoảnh khắc Diêm Xuyên Bách ngẩng đầu nhìn Kỳ Hòa, trái tim anh bất giác khẽ đập mạnh một nhịp.

Để rồi ngay sau đó, Anh liền nghe cậu nói rằng, cậu sẽ không rời xa hắn

Du Thiên Tinh dường như cũng khẽ hít vào một hơi.

Máy liên lạc im lặng vài giây, mãi đến lúc ấy giọng Chung Phán Thanh mới có chút chần chừ vang lên:

"À.. Là như vậy sao?"

Kỳ Hòa vô cùng chắc chắn: "Đúng vậy."

Chung Phán Thanh khựng lại một chút, có lẽ đoán ra Diêm Xuyên Bách cũng đang ở ngay bên cạnh, giọng điệu của ông lập tức trở nên nghiêm túc:

"Xuyên Bách, chuyện này sao cậu không nói với ta sớm hơn?"

"..."

Diêm Xuyên Bách chuyển ánh mắt sang Kỳ Hòa.

Người phía trước vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề có chút dao động.

Anh chậm rãi nghiền ngẫm câu nói kia một lần nữa, bỗng bật cười khẽ.

Chuyện này.. Anh cũng vừa mới biết.

Trong đầu, hệ thống kinh ngạc kêu lên:

【Cậu lại đang nói linh tinh gì vậy? 】

Kỳ Hòa: "Có chữ nào sai sao?"

Hệ thống: 【.. 】

Mỗi chữ đều đúng, nhưng ghép lại với nhau thì hoàn toàn sai rồi!

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng đáp:

"Ừ."

Kỳ Hòa quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách một tay đút túi, vẻ mặt thản nhiên nói:

"Thiếu tướng, ngài cũng đâu có hỏi tôi."

Kỳ Hòa nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi dời ánh mắt đi.

Chung Phán Thanh nhất thời không biết nên nói gì.

Một lúc sau, ông khẽ thở dài.

Quân bộ cũng chú trọng sự nhân văn. Gặp phải tình cảnh này, ông chẳng đành lòng cưỡng ép chia uyên rẽ thúy, khiến họ kẻ ở đầu sông kẻ cuối sông:

"Haiz.. Thôi vậy."

Ông chuyển đề tài: "Xuyên Bách, cậu muốn báo cáo công tác đúng không?"

Diêm Xuyên Bách hơi đứng thẳng người: "Vâng."

* * *

Gần đây căn cứ không xảy ra chuyện lớn gì, báo cáo công tác chỉ mất khoảng mười phút.

Sau khi cuộc gọi kết thúc.

Ba người rời khỏi phòng điều khiển chính. Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt chứa đầy lời muốn nói của Du Thiên Tinh lập tức rơi xuống người bọn họ.

Trong đầu Kỳ Hòa, hệ thống bắt đầu kêu loạn:

【Xong rồi! Giông bão sắp ập đến rồi! Diêm Xuyên Bách chắc chắn đã nhìn ra cậu đang mượn danh Anh ta để làm lá chắn rồi, ai bảo cậu cứ mở mồm ra là nói dối không chớp mắt cơ chứ! 】

Kỳ Hòa cũng đã chuẩn bị tinh thần bị chất vấn.

Cậu quay đầu nhìn Diêm Xuyên Bách.

Chỉ thấy người đàn ông mặc bộ quân phục màu tối, đứng giữa hành lang trắng sáng sạch sẽ càng khiến vẻ lạnh lùng, kiềm chế trên người anh trở nên rõ ràng hơn.

Hàng mi hơi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì.

Nhận ra ánh mắt của Kỳ Hòa, anh chỉ quay sang nhìn cậu một cái, khóe môi hơi cong lên, mang theo ý cười khó đoán.

Sau đó, một tiếng cười lạnh nhẹ nhàng rơi xuống:

"Hừ.."

Kỳ Hòa: "..."

Cậu dùng giọng điệu như đang trò chuyện bình thường hỏi:

"Anh có gì muốn hỏi không?"

Diêm Xuyên Bách đứng thẳng người, giọng nói nhàn nhạt:

"Tôi không có gì muốn hỏi."

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Du Thiên Tinh liếc nhanh sang hai người, cuối cùng vẫn nuốt xuống những lời định nói, vội vàng bước theo Diêm Xuyên Bách.

Hai người đi qua hành lang sáng bóng.

Nhìn người đàn ông luôn khiến người khác cảm thấy áp lực kia, Du Thiên Tinh nhất thời cũng không biết nên mở lời thế nào.

Cuối cùng, hắn chỉ nói:

"Tôi sẽ không nói gì đâu."

Diêm Xuyên Bách thong thả đáp:

"Nói đi. Tôi muốn nghe xem cậu có thể nói gì."

"..."

Du Thiên Tinh.

Hắn mở miệng làm gì chứ? Đúng là tự tìm khó xử.

Hai người im lặng đi xuống lầu rồi tách ra.

Diêm Xuyên Bách đi thẳng ra khỏi viện nghiên cứu.

Ánh sáng bên ngoài cánh cửa lập tức tràn vào mắt.

Anh không phải kẻ ngốc. Gần như ngay lập tức, anh đã hiểu được ý đồ của Kỳ Hòa.

Nhưng khoảnh khắc rung động trong lòng khi ấy..

Không giống giả vờ.

Diêm Xuyên Bách bỗng bật cười vì tức.

".. A."

Kỳ Hòa trở về nơi ở rồi đi tắm.

Sau đó, cậu ngồi xuống trước bàn, ghi chép lại tình hình huấn luyện của các học viên hôm nay.

Hệ thống vẫn còn sợ hãi, lặng lẽ ló đầu ra:

【Cốt truyện suýt chút nữa đã lệch rồi.. Đã bảo cậu đừng có gây chú ý quá rồi, may mà cuối cùng vẫn tai qua nạn khỏi】

Kỳ Hòa cũng thầm cảm thấy may mắn: "May mà lần nào tôi cũng kịp thời xoay chuyển tình thế."

Hệ thống há mồm định mắng, nhưng nghĩ lại thấy mình mắng không lại cậu ta, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nén giận vào trong.

Kỳ Hòa tiếp tục ngồi trước bàn lập kế hoạch.

Hiện tại vẫn chưa có ai thực hiện tiến hóa vượt cấp, nhưng việc tiến hóa trong cùng cấp bậc chắc chắn có khả năng thành công. Chỉ là "Niết Bàn" của Du Thiên Tinh vẫn chưa được nghiên cứu hoàn chỉnh, mọi thứ hiện giờ đều chỉ là suy đoán dựa trên cảm giác.

Riêng sự "tiến hóa" của bản thân cậu đã có dấu hiệu rõ ràng.

Còn Diêm Xuyên Bách..

Hôm qua dị năng mất kiểm soát chứng tỏ anh đã chịu một kích thích nào đó. Nhưng vì sao sau khi dao động một lần lại không có bất kỳ biến hóa tiếp theo?

Kỳ Hòa đang suy nghĩ thì máy liên lạc bên tay đột nhiên vang lên hai tiếng.

"Tích tích."

Cậu cầm lên xem, trên màn hình hiện ba chữ:

Diêm Xuyên Bách.

Trong ấn tượng của Kỳ Hòa, đối phương chưa từng chủ động gửi tin nhắn cho mình.

Cậu hơi bất ngờ, mở ra xem.

Chỉ thấy bên trên có một dòng chữ:

『Kho số 3-1, góc Đông Bắc căn cứ. 』

Kỳ Hòa: "?"

Kỳ Hòa: 『 Không tiền chuộc. Không thân. 』

Diêm Xuyên Bách: 『 Ha hả, không phải bảo là lén lút "đánh" nhau vài lần rồi sao? 』

Kỳ Hòa bừng tỉnh, lập tức gửi nhẹ một chữ 『 1 』thay cho lời xác nhận, sau đó đứng dậy thay quần áo để ra cửa:

"Cuối cùng hàng mẫu của tôi cũng tới rồi."

(chú thích: Đánh chữ 1/Phản hồi số 1: Trong văn hóa mạng Trung Quốc và cả giới game thủ Việt Nam, việc gõ/rep số "1" (nhất định, đồng ý, đã rõ, có mặt) là cách trả lời nhanh gọn thay cho chữ "OK", "Đúng thế" hoặc "Đã nhận")

* * *

Khu vực Đông Bắc căn cứ là một dãy kho hàng rộng lớn.

Có kho chứa vật tư sinh hoạt, có nơi cất giữ vũ khí trang bị, cũng có những kho lưu trữ máy móc dụng cụ được tích góp từ trước mạt thế. Những thứ đó hiện tại không còn nhiều tác dụng, nhưng bỏ đi thì đáng tiếc, nên tất cả đều được gom lại cất trong kho.

Cả khu kho vô cùng rộng, bên ngoài luôn có người tuần tra canh gác.

Kỳ Hòa dùng quyền hạn cấp S quét nhận diện, nhanh chóng tiến vào bên trong.

Kho số 3-1 nằm ở góc ngoài cùng.

Nơi này dùng để chứa những thiết bị cũ.

Khi đến trước cửa, Kỳ Hòa phát hiện cửa kho đã mở sẵn, liền đẩy cửa bước vào.

Kẽo kẹt.

Ánh sáng tràn vào trong kho.

Trên một mặt tường có một ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng chiếu xuống khiến lớp bụi mỏng trong không khí hiện rõ. Những thiết bị cũ bị dời sang hai bên, còn Diêm Xuyên Bách đang dựa trước một chồng thùng hàng.

Kỳ Hòa nhìn quanh một vòng, sau đó đóng cửa lại.

"Nhất định phải chọn nơi này sao?"

"Đóng cửa đánh nhau sẽ không cần lo ngộ thương, cũng dễ phát huy hơn."

"Cũng đúng."

Cánh cửa vừa đóng lại.

"Cạch."

Một tiếng khóa vang lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập thẳng tới.

Kỳ Hòa hơi mở to mắt, lập tức nghiêng người tránh sang bên-

"Rầm!"

Trên cánh cửa sắt phía sau đã cắm mấy mũi băng nhọn.

Ngay sau đó, tiếng súng vang lên liên tiếp.

Ba tiếng "Đoành! Đoành! Đoành!" vang lên liên tiếp, ba viên đạn xé gió lao đi.

Cùng lúc đó, Diêm Xuyên Bách bộc phát tốc độ kinh người, lao thẳng về phía cậu, hoàn toàn phong tỏa đường lui.

Nhịp tim Kỳ Hòa tăng vọt chỉ trong một giây.

Hôm nay Diêm Xuyên Bách mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng sắc bén. Vừa ra tay đã dùng toàn lực, không hề có ý thăm dò.

Xoẹt.. Viên đạn bị bắn chệch hướng, găm sâu hoàn toàn vào trong mặt đất. Ngay khoảnh khắc đối phương lao đến tấn công, cậu lập tức lùi lại một bước, mượn vách tường phía sau làm điểm tựa đạp mạnh một cái, trực tiếp nhảy vọt qua đỉnh đầu anh ta.

Thân hình rơi xuống, chỉ một giây trước khi chạm đất, gai băng đột ngột "xoạt" một tiếng trồi lên!

Kỳ Hòa phản ứng cực nhanh, dùng hết sức giật người lùi về phía sau --

Khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng được kéo giãn.

Cậu đứng cách nửa căn kho hàng, đối diện với tầm mắt của Diêm Xuyên Bách. Thân hình cao lớn của anh đang đứng trước bức tường, một tia sáng phân cắt chiếu thẳng vào đáy mắt anh, trông như một con hung thú đang tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông.

Nơi đáy mắt hắn ngập tràn chiến ý sáng quắc.

Toàn thân Kỳ Hòa như sôi trào, một dòng điện kích động chạy dọc từ xương cùng lên..

Bàn tay cậu vẫn vững vàng chạm vào khẩu súng. Cạch. Lên đạn.

Sau đó, Kỳ Hòa nhìn thẳng vào mắt Diêm Xuyên Bách, chủ động lao tới.

Rầm --

Một loạt thiết bị trong kho bị va đổ, bụi bặm tung lên mù mịt. Những mảnh băng vỡ rải đầy mặt đất, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Hai bóng người quấn lấy nhau trong khoảng không chật hẹp, rồi đột nhiên vang lên một tiếng "Phanh" trầm đục và nặng nề!

Diêm Xuyên Bách bị ép lùi về phía sau, lưng va mạnh vào một thùng hàng.

Chiếc thùng cao gần hai mét khẽ rung lên. Kỳ Hòa nhân lúc đó dùng đầu gối chặn lại, khóa chặt anh trên thùng hàng. Một tay cậu giữ lấy vai anh, tay kia cầm súng chống vào trán, cúi mắt nhìn xuống.

"Xong rồi.."

Diêm Xuyên Bách bỗng ngước mắt lên nhìn cậu.

Kỳ Hòa còn chưa kịp phản ứng, anh đã bất ngờ nghiêng người, thuận theo hướng họng súng, xoay ngược thế trận, ép cậu xuống đất.

Thịch!

Lưng Kỳ Hòa đập xuống nền, bụi mù lập tức tung lên.

Diêm Xuyên Bách đè sát xuống, mái tóc rũ nhẹ trước trán. Hai người gần như áp sát vào nhau. Kỳ Hòa chống chân vào bên hông anh, đang định dùng sức đẩy ngược lại thì một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy eo cậu.

Kỳ Hòa khựng lại.

Sau đó, cậu nhìn thấy Diêm Xuyên Bách vẫn thản nhiên chống trán lên họng súng, ánh mắt hơi rũ xuống, khóe môi mang theo ý cười.

".. Cậu đang lấy tôi ra làm bia đỡ đạn đúng không?"

Kỳ Hòa: "..."

Cậu biết ngay mà.

Diêm Xuyên Bách sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.

Thấy Kỳ Hòa không đáp, Diêm Xuyên Bách hơi nheo mắt. Bàn tay đặt sau eo cậu lần xuống một vị trí, bất ngờ dùng sức ấn mạnh.

"Ừm."

Cảm giác tê buốt lập tức truyền tới, Kỳ Hòa cong người bật lên, bàn tay cầm súng cũng lệch sang một bên. Tay còn lại nhanh chóng chộp lấy cánh tay Diêm Xuyên Bách.

Diêm Xuyên Bách lại cụp mắt nhìn cậu, giọng thong thả:

"Đẩy cái gì? Chẳng phải cậu nói không muốn rời xa tôi sao?"

Kỳ Hòa: "..."

Cậu nhìn anh chằm chằm hai giây, cuối cùng lại xoay người bật dậy.

Rầm!

Một lần nữa, cậu ép Diêm Xuyên Bách trở lại trước thùng hàng.

Kỳ Hòa ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn anh, nửa thật nửa đùa cảm thán:

"Nhưng dính chặt quá thì tôi cũng thấy mất vui."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ trên cao, rơi xuống nền đất bên cạnh thành một mảng sáng nhạt.

Một lúc sau, bàn tay đang đặt sau eo Kỳ Hòa chậm rãi buông xuống.

Diêm Xuyên Bách thả lỏng người, dựa lưng vào thùng hàng phía sau rồi tuyên bố:

"Buổi đấu hôm nay đến đây thôi."

Kỳ Hòa cũng cất súng, đứng dậy.

Đầu gối và lưng áo đều dính bụi. Cậu cúi đầu phủi qua một lượt.

Một bóng người từ trước mặt đứng lên, lướt qua cậu đi về phía cửa.

Những mũi băng chặn cửa từ trước đã tan hết. Diêm Xuyên Bách đẩy cửa bước ra, trước khi đi còn quay đầu nói:

"Lát nữa nhớ khóa cửa."

Nói xong, cánh cửa khép lại.

"Cạch."

【.. 】

Từ lúc Diêm Xuyên Bách giữ lấy eo Kỳ Hòa, hệ thống đã im bặt.

Đến lúc này, nó mới luống cuống gom lại đống mã đang rối tung, run rẩy lên tiếng:

【Cậu.. Anh ta.. 】

Kỳ Hòa thở dài:

"Diêm Xuyên Bách đúng là thù dai."

【.. Cái gì? 】

Kỳ Hòa đưa tay ra sau eo, nhẹ nhàng xoa xoa.

Lúc vừa bị giữ lại, cậu quả thật đã sững người mất vài giây. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Tôi đã bảo anh ta là" cẩu "rồi mà cậu còn không chịu tin!"

Hệ thống ngơ ngác, tinh thần gần như sụp đổ:

【Không.. Nhất định có chỗ nào đó xảy ra vấn đề.. 】

Kỳ Hòa bước ra khỏi kho hàng, tiện tay khóa cửa lại rồi tốt bụng an ủi:

"Yên tâm đi. Bug nhiều như vậy rồi, thêm một hai cái cũng chẳng sao."

Kỳ Hòa trở về nơi ở, lại đi tắm một lần nữa.

Tắm xong vừa bước ra, máy liên lạc bên cạnh đã "tích tích" vang lên hai tiếng. Cậu cầm lên xem, là tin nhắn của Mạnh Nghiên:

『Ngày mai cậu có rảnh không? 』

『Nghiên cứu của tôi gặp phải bình cảnh rồi. Những cây biến dị mang về đều mất hoạt tính, tôi muốn ra ngoài căn cứ để nghiên cứu trực tiếp trên cây còn sống. T^T』

Theo quy định, muốn ra khỏi căn cứ phải có ít nhất ba người lập đội.

Mạnh Nghiên lại không quen biết dị năng giả hệ chiến đấu nào khác.

Nhưng nếu tìm một người cấp S thì chỉ cần một người là đủ.

Kỳ Hòa nhìn lịch làm việc rồi nhắn lại:

『Vừa hay tôi rảnh. Ngày mai tôi không có tiết huấn luyện. Nếu không thì Cô chỉ có thể tìm Diêm Xuyên Bách thôi. 』

Mạnh Nghiên lập tức hoảng hốt:

『Không được không được! Diêm ca bận trăm công nghìn việc, tôi đâu dám phiền anh ấy đi cùng mình.. 』

Trăm công nghìn việc.

Kỳ Hòa quay sang hỏi hệ thống:

"Các cậu đều có bộ lọc riêng với Diêm Xuyên Bách à? Ai cũng nghĩ anh ấy bận đến mức đó."

【Không có. 】

Hệ thống khách quan đáp:

【Anh ta chẳng những bận trăm công nghìn việc, mà mỗi đêm còn có 'vạn cơ' chờ hầu hạ kia kìa. 】

"..."

Kỳ Hòa lập tức chuyển sang chuyện khác, hẹn thời gian vào sáng hôm sau rồi tắt máy đi nghỉ.

* * *

Sáng sớm hôm sau.

Kỳ Hòa vừa ra khỏi phòng thì thang máy từ tầng trên đi xuống.

Đầu tiên, thang máy dừng ở tầng 29. Sau đó tiếp tục đi xuống tầng của cậu.

"Đinh!"

Cửa mở.

Diêm Xuyên Bách và Du Thiên Tinh đều đang ở bên trong.

Ánh mắt Kỳ Hòa vừa chạm phải Diêm Xuyên Bách, người kia đã hơi nhếch khóe môi. Cậu cũng mỉm cười đáp lại, sau đó quay sang Du Thiên Tinh chào: "Chào buổi sáng."

Du Thiên Tinh: ".. Chào buổi sáng."

Cửa thang máy lại đóng, tiếp tục đi xuống.

Kỳ Hòa không nói gì với Diêm Xuyên Bách. Du Thiên Tinh thấy hai người đều im lặng, cũng đành ngậm miệng theo. Rõ ràng cả ba đều là người quen, vậy mà trong bầu không khí kỳ lạ ấy, không ai nói với ai câu nào cho đến khi thang máy xuống tận tầng một.

Cửa vừa mở, Kỳ Hòa đã bước ra trước.

Diêm Xuyên Bách chậm hơn vài bước, theo sau rời khỏi tòa nhà.

Cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh cứ chốc chốc lại nhìn về phía mình, Anh nhịn mất vài giây, cuối cùng đột ngột dừng bước chân rồi quay đầu lại.

Du Thiên Tinh giật mình: "!"

Diêm Xuyên Bách hít sâu một hơi, nói thẳng: "Đừng đứng đó nghĩ linh tinh. Chuyện hôm qua chỉ là cậu ấy lấy tôi làm cái cớ thôi."

Du Thiên Tinh lập tức nhớ đến đoạn camera kiểm tra thường lệ hôm qua.

Ở khu kho hàng vắng vẻ phía đông bắc, đầu tiên là Diêm Xuyên Bách bước ra từ con đường nhỏ. Vài phút sau, Kỳ Hòa cũng xuất hiện, cổ áo còn hơi nhăn.

Du Thiên Tinh: "Ồ."

Hai người đi thêm vài bước, cậu ta lại đổi cách hỏi: "Vậy hai người không phải kiểu 'ai cũng không thể rời khỏi ai' à?"

Bước chân Diêm Xuyên Bách khựng lại rất nhẹ.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt anh dần nhạt đi. Anh không trả lời thẳng, chỉ nói: "Trên đời này vốn chẳng có ai là không thể sống thiếu ai."

Kỳ Hòa và Mạnh Nghiên hẹn nhau xong liền lên đường.

Trước khi lên xe, cậu đã nhanh chân kéo cửa ghế lái ra trước. Thấy Mạnh Nghiên nhìn mình, Kỳ Hòa bình thản giải thích: "Tôi lái."

Mạnh Nghiên lập tức gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt đầy kính nể: "Ừ ừ, tôi biết. Kỳ Kỳ lái xe bay mà."

"..."

Kỳ Hòa "phanh" một tiếng đóng cửa xe, giọng vẫn vô cùng ôn hòa: "Tôi còn biết đua xe Kỳ Kỳ nữa."

Nói xong, đợi Mạnh Nghiên cài dây an toàn, cậu lập tức đạp ga, chiếc xe lao nhanh như chớp ra khỏi cổng căn cứ.

Điểm đến của họ là khu rừng thuộc Vành đai II.

Nơi đó có rất nhiều chủng loại cây cối, khoảng cách cũng không quá xa. Với tốc độ lái xe của Kỳ Hòa, chỉ mất khoảng hai, ba tiếng là tới.

Chiếc xe chạy thẳng ra khỏi thành phố Z. Căn cứ phía sau dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Kỳ Hòa vừa lái xe vừa hỏi: "Dinh dưỡng tề có tiến triển gì không?"

Mạnh Nghiên lập tức ngồi thẳng người: "Hiện tại tôi mới chỉ thử nghiệm trên rau củ, gà con và Diêm ca! Hai đối tượng đầu đều có phản ứng phát triển rõ rệt, hơn nữa chưa phát hiện tác dụng phụ có hại."

Kỳ Hòa: "..."

Cô ấy dường như hoàn toàn không nhận ra việc đặt ba đối tượng này cạnh nhau có gì kỳ quặc.

Cậu cũng thuận theo tự nhiên hỏi tiếp: "Có số liệu không?"

Mạnh Nghiên lập tức đọc ra một loạt số liệu. Cô càng nói càng hăng, đến khi nhận ra Kỳ Hòa thế mà vẫn nghe rất chăm chú thì không khỏi khựng lại.

"Không phải cậu là hệ chiến đấu sao? Sao cũng quan tâm đến mấy chuyện nghiên cứu thế?"

Kỳ Hòa đáp rất tự nhiên: "Thói quen nghề nghiệp."

Mạnh Nghiên tò mò: "Trước đây cậu làm gì?"

Kỳ Hòa vừa định trả lời thì chợt nhớ đến thân phận hiện tại, đành lựa một câu nghe cho hợp lý: "Tôi chơi game đối kháng."

Mạnh Nghiên: "..."

Cái này cũng tính là nghề nghiệp à?

Chiếc xe chạy như bay suốt hai tiếng, cuối cùng cũng đến rìa khu II.

Cây biến dị trải khắp núi rừng, cành lá đã mọc um tùm.

Kỳ Hòa vừa đảo mắt nhìn quanh, đang định tìm một nơi thích hợp để Mạnh Nghiên bắt đầu nghiên cứu thì trước mắt đột nhiên hiện lên một màn hình.

【Tích! Hệ thống đang tải lại.. 】

【■■■ Tải lại thành công ■■■】

【Cốt truyện mấu chốt sẽ mở ra sau 5 phút. Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 】

Chiếc xe đang lao vun vút bỗng chao mạnh một cái.

"..."

Đáy mắt Kỳ Hòa lập tức nổi lên một tia điên cuồng rất bình tĩnh.

Cậu nghiến răng: "Hệ thống."

Năm phút nữa mở ra?

Lại là cốt truyện mấu chốt?

Lần này thì đến cả thời gian chuẩn bị cũng chỉ còn có năm phút?

Hiện tại, cậu và Diêm Xuyên Bách đang cách xa nhau đến vạn dặm.
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 19: Thứ Năm, Cốt Truyện

Việc đã đến nước này, Kỳ Hòa hít sâu một hơi: "Đưa kịch bản cho tôi xem trước."

Hệ thống không dám lên tiếng, im lặng ném kịch bản ra.

『Sau lần trước chọc giận Diêm Xuyên Bách, hắn vẫn không có phản ứng gì với ngươi. Ngươi biết cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, vì thế quyết định chủ động tìm hắn nhận lỗi.

Ngươi tìm đến tận cửa. Biết rõ sắc dụ không thể thực hiện được, ngươi bèn lấy chuyện cha mẹ năm xưa đối xử tốt với hắn ra, ý đồ một lần nữa lay động hắn.

Từng chuyện trong quá khứ ngươi đều nhớ rất rõ. Ngươi dẫn hắn trở về ▇▇▇▇』

"..."

Tay lái của Kỳ Hòa vừa chuyển, chiếc xe lập tức tấp ngang rồi phanh gấp bên đường.

Mạnh Nghiên bị cú lắc bất ngờ làm cho giật mình, vội quay sang: "Sao vậy?"

Kỳ Hòa kéo phanh tay: "Xuống xe ở đây đi."

Mạnh Nghiên nhìn ra xung quanh.

Những thân cây cao lớn vươn thẳng lên trời, cây biến dị mọc chen chúc khắp nơi. Ở đây quả thật có thể tiến hành nghiên cứu, nhưng.. Có cần đột ngột đến mức này không?

Kỳ Hòa đã mở cửa bước xuống.

Cậu liếc giao diện trước mắt.

Chỉ còn ba phút.

Cây biến dị xung quanh lập tức phát động tấn công. Dây leo quấn chặt lấy nhau, những bụi cỏ ăn thịt há to cái miệng đầy răng, từng lớp từng lớp nhào về phía hai người.

Còn chưa kịp đến gần, Kỳ Hòa đã giơ tay ấn xuống.

"Ầm!"

Cả khu rừng xung quanh đồng loạt đổ rạp.

Kỳ Hòa nhìn dòng chữ trên giao diện, thở ra một hơi.

Đã phiền rồi còn gặp đúng lúc này.

Mạnh Nghiên nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây người.

Kỳ Hòa hình như.. Lại mạnh hơn rồi?

Cô vội nhìn quanh tìm chỗ đất trống, lên tiếng: "Kỳ Hòa, vậy chúng ta sẽ ở-"

Còn chưa nói hết câu, một thân cây khổng lồ trước mặt đã bị nhổ bật khỏi mặt đất.

Rễ cây bị kéo tung lên, đất đá văng tứ phía. Tán cây khổng lồ "rầm" một tiếng quét ngang qua cả khu rừng.

Kỳ Hòa liếc dòng chữ 『nhận lỗi』 trên giao diện, sau đó vác nguyên cái cây lên vai, quay sang Mạnh Nghiên: "Ở đây có chỗ trống rồi."

Mạnh Nghiên: "..."

Cô nhìn cậu, rồi nhìn cái cây khổng lồ trên vai cậu.

Một lúc sau mới như người trong mộng tỉnh lại: ".. Được."

Cô quay sang phía bên kia, bắt đầu bày dụng cụ thí nghiệm.

Kỳ Hòa nhìn thời gian.

Còn hai phút.

Hệ thống vừa bị cảnh tượng Kỳ Hòa dùng tay không dọn cả một khu đất làm cho chết lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng:

【 Cứ cho là cậu có thực hiện xong hai dòng đầu thì cũng vô dụng thôi, Diêm Xuyên Bách có ở đây đâu, cậu định tìm đến tận cửa kiểu gì đây --? 】

Giọng hệ thống đột nhiên cao lên.

Chỉ thấy Kỳ Hòa vẫn vác cái cây trên vai, quay đầu tìm chiếc xe, sau đó "loảng xoảng" kéo cửa xe ra.

Cậu lấy máy liên lạc, gọi cho Diêm Xuyên Bách.

Một tiếng chuông..

Hai tiếng..

Ba tiếng..

【Xin ký chủ chú ý, thời gian còn lại một phút. 】

Bốn tiếng.

"Đô!"

Cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

Giọng Diêm Xuyên Bách truyền từ đầu bên kia tới: "Có chuyện gì?"

Kỳ Hòa ôm chút hy vọng cuối cùng, hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Còn có thể ở đâu? Sân huấn luyện."

Ở đầu bên kia, Diêm Xuyên Bách đang đứng giữa sân.

Buổi huấn luyện trước mặt vừa tạm dừng. Ánh nắng từ trên cao rơi xuống, bụi đất dưới chân vẫn còn chưa lắng hết. Anh cầm máy liên lạc trong tay, đang định hỏi Kỳ Hòa có chuyện gì thì nghe thấy người bên kia kéo dài một tiếng thở dài.

"Haiz.."

Giọng Kỳ Hòa nghe rõ vẻ tiếc nuối: "Giá mà bây giờ anh đang ở bên cạnh tôi thì tốt."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Gân xanh bên thái dương anh khẽ giật.

Anh nhẫn nhịn một lúc, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo: "Cậu lại đang tính toán chuyện gì?"

"Không có. Tôi chỉ đơn thuần muốn gọi điện cho anh thôi."

Diêm Xuyên Bách im lặng.

Kỳ Hòa liếc giao diện trước mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "À đúng rồi, anh cũng biết cha mẹ tôi trước đây đối xử với anh rất tốt đúng không?"

"..."

Diêm Xuyên Bách: "Sau đó?"

Kỳ Hòa dịu giọng: "Đợi mạt thế kết thúc, tôi sẽ đưa anh về.. Nhà cũ của tôi."

Đầu bên kia truyền đến một tiếng hít vào thật sâu.

Diêm Xuyên Bách cố ép cảm xúc đang dâng lên xuống, cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Kỳ Hòa."

Các học viên trước mặt hoàn toàn không nghe được cuộc trò chuyện bên trong. Chỉ thấy đang huấn luyện giữa chừng, Diêm thượng tá đột nhiên nhận một cuộc gọi, vẻ mặt còn thay đổi mấy lần, chẳng ai biết người gọi là ai.

Đến khi cái tên Kỳ Hòa được gọi ra, mọi người mới đồng loạt hiểu ra.

Thì ra là Kỳ huấn luyện viên gọi tới.

Kỳ Hòa vừa nói xong câu cuối cùng, trong đầu lập tức vang lên một tiếng "tích!"

【Cốt truyện đã hoàn thành. 】

Cậu lập tức nhẹ nhõm.

Kỳ Hòa đem cái cây vẫn đang vác trên vai ném "sầm" xuống đất, rồi nói với Diêm Xuyên Bách: "Không có gì đâu, anh cứ bận việc đi."

Nói xong, cậu thẳng tay cúp máy.

Thu máy liên lạc lại, Kỳ Hòa vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Mạnh Nghiên đang đứng cách đó mấy mét.

Cô đang ngồi xổm bên đống dụng cụ, trợn mắt há hốc miệng nhìn cậu.

"Cậu.."

Mạnh Nghiên nuốt nước bọt, sau đó nhìn quanh bốn phía.

"Ở đây có thứ gì khiến cậu nhớ cảnh sinh tình à?"

Kỳ Hòa: "..."

Cậu bình tĩnh đóng cửa xe lại.

"Không có gì. Mơ thấy câu nào thì nói câu đó thôi."

Mạnh Nghiên ở bên kia bắt đầu ghi chép số liệu.

Kỳ Hòa khống chế đám cây biến dị, không cho chúng tiếp tục tấn công, để Mạnh Nghiên thuận tiện kiểm tra các chỉ số hoạt tính và thông số sinh trưởng.

Hai người dự tính sẽ ở lại đây khoảng sáu tiếng.

Hệ thống ló đầu ra, thở dài:

【Lúc cốt truyện đột nhiên nhảy ra, tôi còn tưởng lần này chúng ta chết chắc rồi. 】

Kỳ Hòa liếc nó một cái.

"Bao giờ cậu mới có thể có chút chức năng báo trước vậy?"

Hệ thống cứng cổ, cãi chày cãi cối đầy lý lẽ: 【 Thân làm kiếp làm thuê trâu ngựa, làm sao tôi biết được cấp trên đang nghĩ cái gì chứ! 】

"Thế tại sao cậu lại chịu đi làm thuê?" Kỳ Hòa vừa dùng tay quấn đống dây leo biến dị lại, vừa thản nhiên nói, "Đi làm thuê giúp cậu nhận lại được cái gì, một chuỗi mã code bị lỗi à?"

【.. 】

【Sinh ra đã là hệ thống, xin cậu hãy tôn trọng tôi. Sứ mệnh của hệ thống chính là dẫn đường cho ký chủ đi theo cốt truyện. 】

"Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện làm việc khác à?"

【Làm việc khác.. Không đúng. Hệ thống ở cùng Kỳ Hòa lâu ngày nên cũng khôn ra được một chút, lập tức cảnh giác: . 【Cậu đang cố dụ tôi đi sai đường đúng không? Tôi không nghe cậu nói nữa! 】

Kỳ Hòa tiếc nuối: "Tôi chỉ tùy tiện nói thôi mà.."

Xào xạc!

Một tiếng động bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện. Sau bụi cây rậm rạp, một con tang thi đột nhiên lao ra. Hai chân nó đã tiến hóa thành hình dạng giống chân thú, tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện đã phóng thẳng về phía hai người.

Mạnh Nghiên lập tức vung roi mây, chuẩn bị đánh xuống --

Kỳ Hòa bỗng gọi cô lại: "Khoan đã."

Động tác của cô lập tức dừng lại. Con tang thi chớp mắt đã lao tới trước mặt, nhưng ngay sau đó bị một sức mạnh khổng lồ túm chặt. Nó chỉ có thể há to miệng, nước dãi chảy ròng ròng, gào lên "oa oa".

Kỳ Hòa đứng dậy, lấy từ túi ra một ống dinh dưỡng tề đã chia sẵn, trực tiếp đổ vào miệng con tang thi đang há lớn.

Tang thi: "Quang quác quang quác."

Mạnh Nghiên: "..."

Cô cuối cùng cũng phản ứng lại: "Ơ? Đây chẳng phải là mẫu thí nghiệm mới của tôi sao?"

"Ừ, tôi không uống." Kỳ Hòa nói xong lại lấy thêm một ống, quay sang đổ vào miệng một cây cỏ ăn thịt bên cạnh.

"Quang quác quang quác."

Cậu thu tay về, nói rất tự nhiên: "Bây giờ đối tượng thí nghiệm của cô có rau củ, gà con, Diêm Xuyên Bách, tang thi và cỏ ăn thịt."

Mạnh Nghiên: "..."

Kỳ Hòa nhìn cô: "Dinh dưỡng tề có tác dụng trên rau củ và gà con trong bao lâu?"

Mạnh Nghiên lập tức nghiêm túc trở lại: "Các thành phần trong dinh dưỡng tề đều là nguyên tố vi lượng. Trên người chúng, trong khoảng sáu giờ có thể đo được dao động của các chỉ số, còn trong vòng năm ngày sẽ xuất hiện thay đổi bên ngoài. Sinh vật càng cao cấp thì hiệu quả có thể càng không rõ rệt."

* * * Rau củ và gà con là năm ngày.

Vậy lần trước dị năng của Diêm Xuyên Bách mất kiểm soát, đến mức làm nổ cả máy nước nóng, rất có khả năng cũng chịu ảnh hưởng từ dinh dưỡng tề.

Kỳ Hòa lập tức lấy máy liên lạc ra, áy náy nhắn cho anh một tin: 『Là tôi liên lụy anh. [nước mắt] 』

Diêm Xuyên Bách: 『? 』

Diêm Xuyên Bách: 『Còn gửi mấy tin nhắn khó hiểu nữa thì tôi chặn cậu. 』

Kỳ Hòa một thân phản cốt: 『[nước mắt] 』

Diêm Xuyên Bách: 『.. 』

Kỳ Hòa đợi một lúc, lại gửi thêm một tin: 『[nước mắt] 』

Tin nhắn gửi thành công.

Cậu thu máy liên lạc lại.

Ồ, hóa ra vẫn chưa bị chặn.

Từ lúc trời còn sáng cho đến khi sắc trời dần tối, Mạnh Nghiên cuối cùng cũng hoàn thành việc thu thập số liệu. Cô tiện thể ghi chép luôn tốc độ tiến hóa của tang thi và cỏ ăn thịt, sau đó nói: "Gần giống với rau củ và gà con. Hiện giờ chỉ có Diêm ca là chưa biết."

"Đúng là không chịu cố gắng.."

Kỳ Hòa thở dài, tiện tay giải quyết luôn hai đối tượng thí nghiệm.

"Đi thôi, về thôi."

Đường về vẫn là Kỳ Kỳ đua xe.

Xe chạy hơn một tiếng, vừa lúc đến vùng ngoại ô thành phố Z. Đúng lúc mặt trời đang lặn, ánh chiều tà kéo dài về phía chân trời.

Ánh nắng từ phía sau chiếu về phía trước. Khung cảnh quen thuộc khiến Mạnh Nghiên bỗng thấy có chút hoài niệm: "Cậu còn nhớ không? Lúc chúng ta vừa tới đây cũng là cảnh này. Khi đó còn gặp phải cả một đợt tang thi triều.."

Kỳ Hòa nhìn ra ngoài.

Khu vực này hiện tại quả thật yên tĩnh hơn rất nhiều.

Cậu còn đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy một chiếc xe từ phía trước lao vọt ra.

Trên con đường rộng, chiếc xe kia chạy xiên qua, mấy con tang thi biến dị cấp trung bám chặt trên thân xe. Chiếc xe lắc lư nghiêng ngả, chỉ có một nòng súng thò ra từ khe cửa sổ.

Pằng! Pằng! Mấy phát súng liên tiếp bắn ra, nhưng đều trượt.

Kỳ Hòa lập tức đánh tay lái, đuổi theo --

Đến khi áp sát, cậu một tay cầm súng, nhắm thẳng vào mấy con tang thi trên nóc xe. Pằng pằng pằng! Vài tiếng súng vang lên, mấy con tang thi đồng loạt rơi xuống đất.

Chiếc xe kia chao đảo một lúc rồi cũng dừng lại.

Kỳ Hòa cũng thắng xe cách đó chừng hai mét.

Cánh cửa xe đối diện đẩy ra, nửa thân trên của một người đàn ông ló ra từ phía sau xe. Mái tóc mái hơi dài rủ xuống, che khuất một phần lông mày. Chiếc mặt nạ phòng độc đã che đi nửa khuôn mặt bên dưới, nhưng đôi mắt lộ ra ngoài lại mang vẻ ẩm ướt, mềm mại.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Kỳ Hòa, một lúc sau mới nói: "Cảm ơn."

Kỳ Hòa hạ cửa kính xe xuống, một tay cài súng lại, hỏi: "Anh muốn đến căn cứ I sao? Nếu đi với tốc độ bình thường thì có lẽ không kịp. Có muốn chúng tôi đưa anh một đoạn không? Nhanh lắm, tôi có Kỳ Kỳ đua xe."

Người đàn ông nhìn Kỳ Hòa vài giây rồi lắc đầu: "Không cần, tôi không đi căn cứ."

Anh ta vừa định lên xe thì đột nhiên quay đầu lại: "Các người tốt nhất cũng đừng qua đó."

Mạnh Nghiên lập tức thò đầu ra: "Tại sao?"

Người đàn ông chỉ nhìn Kỳ Hòa: "Nguy hiểm."

Nói xong, anh ta chui vào xe, quay đầu chạy về hướng ngược với thành phố Z.

Mạnh Nghiên khó hiểu: "Căn cứ bên kia nguy hiểm là sao? Hơn nữa, tại sao anh ta lại một mình chạy ra ngoài? Là người thường hay dị năng giả?"

"Không nhìn ra được."

Kỳ Hòa im lặng một thoáng, sau đó đạp mạnh chân ga, tăng tốc về phía căn cứ.

"Cậu tin lời anh ta à?"

"Trước mắt cứ tin đã."

Vừa tiến vào thành phố Z, máy liên lạc đã "tích tích" vang lên.

Kỳ Hòa chỉ dùng một tay mở máy, lập tức nhìn thấy tin nhắn của Diêm Xuyên Bách:

『Tang thi biến dị triều, mau trở về. 』

Mạnh Nghiên khẽ hít vào một hơi.

Hàng mi Kỳ Hòa khẽ động. Cậu cất máy liên lạc đi, chiếc xe lập tức gầm lên, lao vút về phía căn cứ.

* * *

Ba mươi phút sau, bức tường xám đã hiện ra trước mắt.

Sắc trời gần như đã tối hẳn. Bầu trời phủ một màu xám mờ, giữa không trung thấp thoáng những chấm đen đang chuyển động. Đến gần hơn mới nhìn rõ, đó là một đàn tang thi biết bay khổng lồ đang vây kín phía trên bức tường, nhưng tất cả đều bị "lưới trời" ngăn lại.

Cùng lúc đó, tang thi biến dị trên mặt đất cũng đang điên cuồng vây công căn cứ.

"Pằng! Pằng! Ầm!"

Vô số dị năng giả đang chiến đấu với tang thi bên ngoài tường. Đủ loại dị năng liên tục bùng lên giữa biển tang thi.

Kỳ Hòa vừa lái xe đến gần, trong xe bỗng im bặt.

Mạnh Nghiên nín thở, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Kỳ Hòa.. Nếu tôi không nhìn nhầm, những dị năng bên dưới hình như không chỉ đến từ phía chúng ta."

"Đám tang thi cũng tiến hóa ra dị năng rồi."

Kỳ Hòa hơi mím môi, cho xe dừng lại ở rìa chiến trường, bên ngoài vòng giao chiến.

Hai người lập tức mở cửa bước xuống.

Một trận hỗn chiến quy mô lớn đang diễn ra bên ngoài căn cứ. Trên bức tường xám cao ngất, một bóng người mặc quân phục đứng thẳng giữa gió. Quân nhân của bộ chỉ huy xếp thành hàng, Diêm Xuyên Bách đứng ở phía trước, một tay cầm súng.

Anh liên tục nổ súng về phía đàn tang thi trên không, đồng thời phối hợp với dị năng của những người xung quanh. Từng con tang thi biết bay lần lượt rơi xuống.

Mạnh Nghiên nhìn số lượng khổng lồ trên bầu trời, hỏi: "Trọng lực của cậu có thể khiến tất cả chúng rơi xuống không?"

Kỳ Hòa đáp: "Có. Nhưng phía dưới còn rất nhiều dị năng giả."

"Vậy bảo bọn họ rút hết về căn cứ trước?"

Kỳ Hòa suy nghĩ một chút.

Như vậy quá chậm.

Ánh mắt cậu đảo qua chiến trường. Dị năng giả và tang thi đang quấn lấy nhau, trong ánh sáng nhập nhoạng của trời tối gần như không thể phân biệt rõ đâu là địch, đâu là ta.

Vài giây sau, Kỳ Hòa nâng tay lên.

"Để tôi thử cách này."

Cậu hướng các đốt ngón tay về phía bức tường xám, sau đó từ từ nắm chặt bàn tay.

Phía trước, mọi người vẫn đang đánh nhau đến mức khó phân thắng bại.

Kỷ Diễm vừa dùng một luồng lửa lớn đẩy lùi con tang thi đang lao tới thì đột nhiên cảm thấy móc chiến thuật phía sau lưng bị thứ gì đó túm lấy.

Ngay sau đó, cả người anh bay ngược lên.

Chỉ còn một vệt lửa kéo dài giữa không trung.

" "Mẹ kiếp, cái quái gì thế này --

" Bốp! "

Kỷ Diễm bị hút thẳng lên bức tường xám.

Cùng lúc đó, những dị năng giả xung quanh cũng lần lượt bay khỏi mặt đất.

" Bốp! Bốp! Bốp! "

Từng người một bị hút lên, treo kín trên bức tường.

Giữa những mảng tường bằng sắt và các linh kiện hợp kim, từ trường lập tức hình thành, kéo theo mọi vật kim loại trong phạm vi.

Đám tang thi dưới đất đồng loạt khựng lại:"? "

Ngay giây tiếp theo, đàn tang thi biết bay phía trên cũng ầm ầm rơi xuống!

Kỳ Hòa đứng bên ngoài chiến trường, nghiêng mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu chậm rãi thu tay lại, bình thản nói:" Tôi dùng từ lực, tạo thành một từ trường tạm thời."

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back