0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Đọc: 346 Tìm: 0
Dưới bóng tối và những mảnh vỡ đang hát

Season 1 Dưới Bóng Tối 3.0​

Lời nói đầu

Có những con người sinh ra đã không kịp chạm vào một tuổi thơ trọn vẹn.

Họ lớn lên giữa những khoảng trống không tên, giữa những ký ức rời rạc mà bản thân không bao giờ dám nhìn thẳng. Không phải vì quên, mà vì nếu nhớ lại, có lẽ họ sẽ không còn đứng vững được nữa. Thế nên họ học cách sống tiếp bằng im lặng - như một bản năng.

Eres là một người như thế.

Cô bước đi giữa thế giới này với chiếc hộp luôn che kín khuôn mặt. Không phải để trốn tránh ánh nhìn của người khác, mà để tự bảo vệ mình. Có những thứ, khi đã bị bóp méo quá lâu trong ký ức, thì ngay cả việc nhớ lại cũng trở thành một hình phạt.

Quá khứ của Eres không biến mất. Nó chỉ bị đẩy lùi vào sâu bên trong - nơi những cơn ác mộng không tên vẫn âm thầm chờ đợi. Những gì còn sót lại là một cảm giác tội lỗi mơ hồ, một nỗi đau không thể gọi thành lời, và những khoảng trống mà chính cô cũng không biết phải lấp đầy bằng cách nào.

Xung quanh Eres là những con người cũng mang trong mình những vết nứt riêng.

Có người chọn bạo lực để che giấu yếu đuối. Có người khoác lên mình sự dịu dàng để giấu đi tuyệt vọng.

Và có những kẻ bước vào cuộc đời người khác không phải để cứu rỗi, mà để thử xem giới hạn của một con người có thể bị đẩy đến đâu.

Bóng tối không đến ồ ạt. Nó lan ra rất chậm, rất khẽ - như cách những mảnh vỡ tưởng chừng đã ngủ yên bắt đầu cất tiếng hát. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để kéo người ta trở lại những nơi mà họ đã cố quên đi.

Và rồi, Eres buộc phải đối diện với câu hỏi mà cô luôn né tránh:

Nếu tha thứ là bản năng.. Thì đến khi nào con người ta mới được phép phản kháng?

Season 1 không kể về anh hùng. Cũng không kể về kẻ ác. Nó chỉ kể về những con người đã bị tổn thương quá sớm - và phải tự học cách tồn tại trong trong một thế giới chưa từng dịu dàng với họ.

Chương 1 Nơi ánh sáng yếu ớt

Căn phòng tối. Không hẳn là tối hoàn toàn, chỉ là ánh đèn quá yếu để nhìn rõ mọi thứ.

Bóng người đàn ông đổ dài trên sàn, méo mó, chồng chéo lên thân hình nhỏ bé đang co ro ở góc phòng.

Eres lúc đó khoảng năm tuổi.

Cô bé không khóc. Không phải vì không sợ - mà vì nỗi sợ đã vượt qua cả phản xạ khóc lóc thông thường. Đôi tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cô bé dường như không còn cảm nhận được đau.

Tiếng quát tháo vang lên, dội vào bốn bức tường trống rỗng. Những lời lẽ nặng nề, vụn vỡ, rơi xuống như những mảnh kính. Eres không hiểu hết ý nghĩa của chúng, nhưng cơ thể cô bé hiểu rất rõ - hiểu rằng mình không an toàn.

Ánh mắt cô bé mở to, trống rỗng. Như thể ý thức đã lùi lại một bước, nhường chỗ cho bản năng sinh tồn tự vận hành. Thế giới lúc đó thu hẹp lại chỉ còn nhịp tim dồn dập và hơi thở đứt quãng.

Rồi cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ lao vào phòng. Không do dự, không hét lên. Chỉ một động tác nhanh gọn - mũi tiêm cắm sâu vào cánh tay người đàn ông. Ông ta khựng lại, lảo đảo, rồi đổ gục xuống sàn.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nhưng với Eres, thời gian như bị kéo giãn ra vô hạn.

Người phụ nữ quỳ xuống, ôm lấy cô bé. Vòng tay ấy không hoàn hảo, cũng không đủ xóa đi nỗi sợ, nhưng nó ấm - và là thứ đầu tiên kéo Eres ra khỏi cơn ác mộng.

"Không sao rồi." Giọng nói rất khẽ. Gần như run.

Eres không đáp. Cô bé chỉ vùi mặt vào vai người phụ nữ, cơ thể vẫn căng cứng, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Sau đó, cô bé được đưa đi.

Trại trẻ mồ côi sáng hơn căn phòng kia rất nhiều. Ánh nắng buổi sáng rơi đầy sân, tiếng cười nói vang lên không dứt. Những đứa trẻ khác chạy nhảy, gọi tên nhau, vô tư đến mức xa lạ.

Eres bước vào trong im lặng. Cô bé không chạy. Không cười. Không khóc

Chỉ đứng yên một lúc rất lâu, như đang cố xác nhận xem nơi này có thật sự tồn tại hay không. Rồi cô bé cúi đầu, bước chậm vào bên trong, mang theo một thế giới mà không ai nhìn thấy được.

Đêm đầu tiên ở trại, Eres không ngủ. Cô bé nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối mờ. Mỗi khi có tiếng động nhỏ, cơ thể lại giật thót lên, tim đập mạnh đến đau.

Chương 2 – Những đứa trẻ ngoài vòng tròn

Trong góc phòng, có một cậu bé đang nhìn về phía Eres. Cậu không nhìn chằm chằm, cũng không tỏ ra tò mò. Ánh mắt ấy chỉ dừng lại rất khẽ, như thể đang xác nhận một điều gì đó - rồi nhanh chóng rút về, giấu mình vào im lặng.

Những ngày sau đó, trại trẻ dần trở nên ồn ào hơn. Bọn trẻ quen dần với nhau. Chúng gọi tên nhau, chia sẻ đồ chơi, chạy quanh sân dưới

Nắng. Tiếng cười vang lên liên tục, lấp đầy khoảng không vốn trống trải.

Chỉ có hai đứa trẻ không thuộc về vòng tròn ấy.

Eres và cậu bé trong góc phòng.

Eres vẫn giữ thói quen ngồi tách ra một bên. Cô bé không tránh né ai, nhưng cũng không tiến lại gần. Như thể giữa cô và thế giới xung quanh luôn tồn tại một lớp kính mỏng - nhìn thấy được, nhưng không thể chạm vào.

Cậu bé kia cũng vậy. Cậu lớn hơn Eres một tuổi. Tên cậu là Akine. Ở trại mồ côi, các mạnh thường quân thỉnh thoảng ghé thăm, mang theo tiền quyên góp để bọn trẻ có thể đi học. Eres còn quá nhỏ, nên vẫn ở lại trại. Còn Akine - năm ấy, tròn sáu tuổi - chính thức bước vào lớp Một.

Ngày đầu đến trường, Akine không khóc.

Cậu đứng giữa sân trường, nhìn những đứa trẻ khác ríu rít bên nhau. Không lạ lẫm, cũng không hào hứng. Chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đã quen với việc không thuộc về bất cứ nhóm nào.

Thay vì hòa vào đám đông, Akine tìm một chỗ ngồi riêng. Một góc lớp. Ít ánh nhìn. Ít tiếng nói.

Buổi trưa, khi các học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ để ăn uống, Akine lại mang hộp cơm của mình ra một chỗ khác. Cậu ngồi xuống, cúi đầu, ăn chậm rãi. Mọi thứ yên lặng, vừa đủ để không bị chú ý.

Lần này thì có người chú ý.

Một cậu bé cùng lớp đi tới, đứng trước mặt Akine. Không hỏi nhiều. Không dò xét. Chỉ đơn giản kéo ghế ra, ngồi xuống. "Ngồi đây được không?"

Akine không trả lời. Nhưng cậu cũng không đứng dậy bỏ đi.

Cậu bé kia cười. Như thể thế là đủ.

Tên cậu là Kai. Từ hôm đó, Kai bắt chuyện với Akine nhiều lần. Có lúc là vài câu vu vơ. Có lúc chỉ là cùng ngồi ăn trong im lặng. Akine không chủ động đáp lại, nhưng cũng không từ chối.

Dần dần, sự hiện diện của Kai trở thành một điều quen thuộc. Không ồn ào. Không ép buộc. Chỉ là ở đó. Và với Akine, thế là đủ để ghi nhớ.

Thời gian trôi đi rất nhanh. Chớp mắt một cái, một năm đã qua. Năm đó, Eres chính thức bước vào lớp Một. Akine và Kai lên lớp Hai.

Eres đứng trước cổng trường, nhỏ bé giữa dòng học sinh. Cô bé không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, thế giới của mình sắp bắt đầu dịch chuyển - chậm rãi, âm thầm, và không thể quay đầu.

Cô cũng không biết rằng, có những điều đang chờ sẵn phía trước. Những điều sẽ in dấu lên cô - theo cách mà mãi về sau, Eres mới hiểu được.

Chương 3 – Vết xước

Khi bước vào lớp Một, Eres vẫn như cũ. Em ngồi ở một chỗ quen thuộc, không quá xa cũng không quá gần những đứa trẻ khác.

Không chủ động bắt chuyện. Không tỏ ra tránh né. Chỉ lặng lẽ tồn tại, như một phần nền mà nếu không để ý, người ta sẽ rất dễ bỏ qua.

Eres không thấy cô đơn. Ít nhất là em nghĩ vậy.

Giờ ra chơi, sân trường đầy tiếng cười và những bước chân chạy nhảy. Trẻ con luôn di chuyển rất nhanh - nhanh hơn cả sự chú ý của người lớn, và nhanh hơn khả năng tránh né của một đứa trẻ như Eres.

Em đang đi thì có ai đó va mạnh vào. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Eres mất thăng bằng, ngã xuống nền sân cứng. Cổ tay cọ vào mặt đất, rát buốt. Khi em chống tay ngồi dậy, máu đã rỉ ra - không nhiều, chỉ là một vết xước ngoài da, nhưng đau.

Eres ngồi yên.

Bọn trẻ gây ra chuyện đã chạy tiếp. Không quay đầu. Không một lời xin lỗi. Như thể cú ngã ấy chưa từng xảy ra.

Eres nhìn theo. Rồi cúi đầu xuống vết thương của mình. Lúc đó, nước mắt không trào ra ngay. Chỉ là cảm giác đau âm ỉ lan dần, cùng một thứ gì đó khó gọi tên hơn - cảm giác bị bỏ lại.

Từ xa, có người tiến lại. Một cô bé trạc tuổi Eres. Bước đi chậm. Không gọi tên. Không hỏi han ồn ào. Khi đứng trước mặt Eres, cô bé chỉ lặng lẽ chìa ra một tờ khăn giấy.

Eres ngẩng lên. Trong mắt em còn vương nước. Em nhìn tờ khăn giấy ấy, như không chắc mình có nên nhận hay không.

Chưa kịp đưa tay ra, cô bé đã cúi xuống, dùng cả hai tay đỡ Eres đứng dậy. Động tác rất nhẹ, rất cẩn thận - như thể sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, Eres sẽ lại ngã.

Cô bé lấy khăn giấy, lau nước mắt cho Eres trước. Rồi mới cúi xuống nhìn vết xước trên tay em. Không nói gì.

Chỉ lấy trong cặp ra một miếng băng cá nhân, bóc ra chậm rãi, rồi dán lên vết thương. Miếng băng dán không hoàn hảo. Hơi lệch. Nhưng rất chắc. Eres đứng yên, để mặc cô bé làm mọi thứ. Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau ở cổ tay dường như dịu đi một chút - không phải vì vết thương, mà vì lần đầu tiên có người dừng lại vì em.

"Cậu.. Ổn chứ?"

Giọng cô bé nhỏ, nhưng rõ.

Eres gật đầu. Chỉ thế thôi.

Từ ngày hôm đó, hai đứa trẻ thường ngồi cạnh nhau. Không cần lý do. Không cần lời giải thích. Dần dần, những giờ ra chơi không còn quá dài, và những buổi học không còn quá im lặng.

Tên cô bé ấy là Yunoe.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, như cách nó luôn làm. Eres và Yunoe trở thành bạn thân. Hai đứa chia sẻ hộp bút, cùng ăn trưa, cùng ngồi cạnh nhau mỗi khi trời mưa làm sân trường vắng người hơn bình thường.

Một năm sau, mọi thứ lại đổi chỗ. Akine và Kai đã lên lớp Ba. Eres và Yunoe bước vào lớp Hai.

Eres nghĩ rằng thế giới của mình đã đủ nhỏ, đủ quen, và đủ an toàn để không có gì bất ngờ xảy ra nữa. Em không biết rằng, trong cùng ngôi trường ấy, có một cô bé nhỏ hơn em một tuổi.

Và càng không thể ngờ rằng, cô bé đó sẽ là một người mà Eres - về sau - không bao giờ có thể xem là "xa lạ".

Nhưng ở thời điểm ấy, Eres vẫn chưa biết gì cả. Em chỉ đơn giản là bước tiếp, mang theo miếng băng cá nhân đã cũ - và một tình bạn vừa kịp hình thành, trước khi mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng khác.

Đọc full Season 1 3.0 tại


Dưới bóng tối và những mảnh vỡ đang hát

Season 1 Dưới Bóng Tối 3.1​

Lời nói đầu:

Season 1 3.0 đã khép lại bằng hai khoảnh khắc song song:

Một đứa trẻ nhận được sự bảo vệ, và một đứa trẻ khác bị đưa đi, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải mọi câu chuyện đều kết thúc khi một chương khép lại. Có những điều chỉ thật sự bắt đầu sau đó trong khoảng trống mà người ta chưa kịp gọi tên.

Bước sang phiên bản 3.1, câu chuyện không mở rộng thế giới theo chiều ngang, mà đi sâu hơn vào những hệ quả đã được tạo ra.

Những lựa chọn im lặng. Những khoảnh khắc đứng nhìn.

Và những sự thật đã bị giữ lại không phải vì dối trá, mà vì người ta tin rằng im lặng có thể

Cứu được ai đó.

Eres tiếp tục lớn lên, không chỉ về tuổi tác, mà trong cách cô học cách nhìn thế giới quanh

Mình. Akine vẫn ở đó, nhưng sự bảo vệ không còn mang hình dạng đơn giản như trước.

Những mối quan hệ từng được xem là quen thuộc bắt đầu dịch chuyển. Không phải vì biến

Mất, mà bởi vì người trong cuộc buộc phải nhìn thấy những điều trước đây họ đã chọn bỏ

Qua.

Ở một nơi khác, những gì đã bị lấy đi không biến mất.

Chúng đang âm thầm được tái tạo - không phải để trở về như cũ, mà để trở thành một thứ

Mà thế giới này chưa từng chuẩn bị để đối mặt.

3.1 được viết ra không nhằm kể về anh hùng hay kẻ ác. Nó đặt ra một câu hỏi khác:

Nếu sự thật được che giấu để bảo vệ người khác, liệu điều đó còn có thể được gọi là sự thật

Hay không?

Và nếu một đứa trẻ bị bẻ cong quá sớm, thì khi quay trở lại thế giới này, nó còn thuộc về

Nơi nào?

Chương 14 – Một năm bị lấy đi

Một năm trôi qua.

Với phần lớn mọi người, đó chỉ là một đơn vị thời gian, mười hai tháng được đánh dấu

Bằng lịch mới, lớp học mới, những cái tên được xếp lại theo thứ tự khác.

Với những đứa trẻ còn lại ở sân trường, mọi thứ thay đổi rất chậm.

Cao hơn một chút. Lớn hơn một chút. Những vết trầy xước cũ nhạt dần, nhường chỗ cho những điều tưởng như vô hại.

Nhưng có một đứa trẻ đã không sống trong năm ấy như những đứa trẻ khác.

Không phải vì thời gian ngừng trôi. Mà bởi vì nơi cậu ở, thời gian không được gọi bằng tên đó. Ở đó, không có ngày sinh. Không có khái niệm "về nhà".

Chỉ có những ngày giống nhau, nối tiếp nhau, cho đến khi người ta không còn phân biệt được đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc.

Những bài học được gọi bằng cái tên khác. Những cú đánh được gọi là "rèn luyện". Cái đói được gọi là "kỷ luật".

Không ai hỏi bọn trẻ có sẵn sàng hay không.

Mục đích rất rõ ràng: Không phải để nuôi dưỡng. Mà để mài mòn.

Biến những thứ còn sót lại sau tổn thương thành công cụ. Những "sản phẩm" không đượcphép có lựa chọn.

Bên ngoài, một năm chỉ là một vòng quay bình thường của thế giới. Bên trong, có những

Đứa trẻ già đi rất nhanh bởi những thứ bị lấy đi quá sớm.

Một năm trước.

Vào một buổi chiều khi ánh sáng bắt đầu nhạt dần, có một cô bé đã chạy.

Không quay đầu. Không suy nghĩ.

Chỉ chạy, như thể nếu chậm lại một nhịp thôi, mọi thứ phía sau sẽ kịp nuốt chửng em.

Khoảng cách với cánh cổng tưởng như đã đủ gần.

Rồi, một âm thanh vang lên.

Khô. Ngắn. Dứt khoát.

Cô bé ngã xuống.

Không ai gọi tên em. Không ai bước lại gần. Người ta chỉ biết một điều: Những kẻ chống lại nơi ấy không được phép tồn tại.

Từ xa, có một đứa trẻ khác đứng nhìn, cậu không khóc.

Không phải vì không đau, mà vì có những khoảnh khắc, nước mắt trở thành thứ xa xỉ.

Cậu ghi nhớ. Ghi nhớ âm thanh ấy. Ghi nhớ dáng người không còn cử động.

Ghi nhớ ánh mắt của một cô bé khác, đứng bất động trong im lặng.

Một năm trôi qua.

Bên ngoài, bọn trẻ lớn thêm một tuổi. Bên trong, có những thứ đã được tạo ra và đang chờ

Ngày quay trở lại thế giới này, theo những cách mà không ai kịp chuẩn bị.

Chương 15 – Những người biến mất trong im lặng

Trong vài tháng gần đây, Fuyu bắt đầu nhận ra một điều bất thường.

Người chị lớp Bốn, người đã từng chìa tay kéo em dậy năm đó không còn xuất hiện nữa.

Không phải là nghỉ học vài ngày. Không phải chuyển lớp. Mà là biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại trong khuôn viên trường này.

Ban đầu, Fuyu nghĩ mình nhầm. Rồi em bắt đầu để ý kỹ hơn. Những giờ ra chơi không còn thấy bóng dáng quen thuộc.

Những hành lang từng đi ngang cũng không còn ai dừng lại ở đó.

Không ai nhắc tên chị. Không ai hỏi về chị.

Khi Fuyu lên lớp Hai - và người chị ấy, nếu còn ở đây, hẳn đã lên lớp Năm - em bắt đầu hỏi dò.

Em tìm đến các anh chị lớp Năm, hỏi rất khẽ, rất cẩn thận, như thể sợ chỉ cần hỏi lớn hơn một chút, cái tên kia sẽ tan biến.

Nhưng đáp lại Fuyu chỉ là những cái lắc đầu.

Có người nói không nhớ. Có người nói chưa từng nghe tên. Có người chỉ im lặng, rồi đổisang chuyện khác.

Không ai cho em một câu trả lời rõ ràng.

Càng tìm, Fuyu càng nhận ra một điều đáng sợ hơn cả việc không tìm thấy: Dường như không ai muốn nhớ.

Hy vọng của em không biến mất ngay lập tức. Nó mòn đi từng chút một - giống như mộtthứ bị mài mỏng mỗi ngày, cho đến khi không còn đủ hình dạng để gọi tên.

Ở một nơi khác.

Không có trường học. Không có bảng tên. Không có ngày tháng để đánh dấu thời gian. Chỉ có những căn phòng giống hệt nhau, và những đứa trẻ giống nhau trong đau đớn.

Cậu bé được gọi là Noa.

Mỗi ngày, Noa cùng những đứa trẻ khác phải chịu đựng những thứ được gọi bằng cái tên khác: Những cú đánh được gọi là huấn luyện. Những hình phạt được gọi là kỷ luật. Những cơn đói được gọi là cần thiết.

Không ai hỏi chúng có chịu nổi hay không.

Đêm đó, khi căn phòng chìm vào im lặng, những nhịp thở đều dần thay thế tiếng rên khẽ, Noa mở mắt.

Cậu ngồi dậy rất chậm. Đặt chân xuống sàn không gây tiếng động. Từng bước, từng bước một, rời khỏi chiếc giường.

Cậu không chạy. Cũng không vội.

Ngoài hành lang mờ tối, Noa nhìn thấy một bóng người.

Một cậu bé khác đứng đó. Dáng người quen thuộc đến mức khiến Noa khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Noa muốn tiến lại gần. Không phải để hỏi. Không phải để gọi tên.

Chỉ là muốn xác nhận rằng thứ ký ức kia là thật.

Nhưng rồi cậu dừng lại.

Noa đứng yên, ở một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện - hoặc ít nhất, cậu nghĩ

Là như vậy.

Cậu không biết rằng, từ rất lâu rồi, ánh nhìn của mình chưa từng được giấu kín.

Cậu bé kia biết.

Biết rõ Noa đang nhìn. Biết rõ sự do dự trong từng nhịp thở. Nhưng cậu ta không quay đầu. Không lên tiếng. Không bước tới.

Cậu ta chọn im lặng. Và trong nơi không có tên gọi ấy, im lặng không phải là vô hại, nó là một hình thức tồn tại.

Chương 16 – Một năm trôi qua không để lại dấu vết

Một năm nữa đã trôi qua. Ở bên ngoài, thời gian vẫn được đo bằng những con số quen thuộc.

Yunoe và Eres đã lên lớp Bốn.

Akine và Kai bước sang lớp Năm.

Fuyu, Yori và Rin học lớp Ba.

Mọi thứ được sắp xếp lại rất gọn gàng, như thể chỉ cần thay đổi con số sau tên gọi là đủ để thế giới tiếp tục vận hành bình thường.

Không ai nhắc đến những khoảng trống.

Ở một nơi khác, nơi không có bảng lớp và không có năm học, thời gian không được gọi bằng tên.

Noa vẫn ở đó. Và cậu bé từng đứng im trong hành lang tối hôm nào cũng vẫn ở đó.

Qua những ngày lặp lại giống nhau, giữa những hình phạt và im lặng, hai đứa trẻ dần quen với sự hiện diện của nhau.

Không phải bằng những lời hứa. Cũng không phải bằng những câu hỏi.

Chỉ là cùng tồn tại.

Noa nhỏ tuổi hơn, nên tự nhiên xem cậu bé kia như anh.

Cậu chỉ biết một cái tên: Haru. Ngoài cái tên ấy, Noa không biết gì thêm.

Không biết Haru đến từ đâu. Không biết vì sao Haru lại ở nơi này. Và cũng chưa từng hỏi.

Giữa những đứa trẻ như họ, có những câu hỏi không phải vì không tò mò - mà vì biết rằng hỏi ra cũng không mang lại câu trả lời.

Sự thân thiết của họ không ồn ào.

Giống như mối quan hệ giữa anh em - hình thành từ việc chia sẻ im lặng nhiều hơn là chia sẻ lời nói.

Ở những nơi khác nữa.

Những con người mặc cùng một kiểu trang phục xuất hiện. Giống nhau đến mức khó phân biệt.

Họ bước xuống từ những chiếc xe chở khách, di chuyển có tổ chức, không ai cần ra hiệu.

Danh sách đã có sẵn.

Những căn nhà bị gõ cửa. Những con người mang nợ bị lôi ra ngoài.

Những lời van xin vang lên ngắn, gấp, rồi dần bị nuốt mất trong hỗn loạn. Có tiếng khóc.

Có tiếng bước chân đuổi theo. Có tiếng gọi tên trong tuyệt vọng. Và có cả những tiếng la hét non nớt của trẻ con, khi bị tách khỏi vòng tay quen thuộc, khi bị kéo đi quá nhanh để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những chiếc xe đóng cửa. Động cơ nổ máy.

Con đường phía sau trống rỗng trở lại, như thể chưa từng có ai đứng ở đó. Không ai ở lại để giải thích.

Không ai chịu trách nhiệm cho âm thanh vừa biến mất.

Ở những nơi khác nhau, cùng một thời điểm - Những đứa trẻ tiếp tục lớn lên. Và những

Đứa trẻ khác tiếp tục bị lấy đi.

Thế giới vẫn vận hành rất trật tự. Chỉ là, không phải tất cả đều được phép ở lại trong đó.

Đọc Full Season 1 3.1 tại


Dưới Bóng Tối Và Những Mảnh Vỡ Đang Hát

Season 1: Dưới Bóng Tối 3.2​

Lời nói đầu

Season 1 3.1 đánh dấu khoảnh khắc Jin vượt qua một ranh giới vô hình: Không phải bằng hành động, mà bằng tri thức đến quá sớm.

Những mảnh ghép rời rạc - một căn nhà, một cuốn tập, những sự thật bị che giấu. Và đã hé lộ về những đứa trẻ bị đưa đi huấn luyện trong một nơi không tên, không lịch sử, nơi chúng không được lựa chọn mà chỉ được yêu cầu thích nghi.

Các nhân vật mang theo những câu hỏi chưa có lời đáp: Cô bé quan sát Haru là ai, Eres lớn lên cùng khoảng trống, Yunoe chọn ở lại để cùng tồn tại, Akine–Kai–Jin mang những ký ức không được dạy cách đối diện, và Siratory vừa là nạn nhân vừa là nguồn gốc tổn thương - lớn lên trong im lặng.

Season 1 3.2 không nhằm trả lời hay mở rộng thế giới, cũng không đưa ra sự thật mới. Nó lùi lại để quan sát điều gì xảy ra sau khi những đứa trẻ đã sống sót: Khi im lặng được chọn, khi tổn thương không thể trở về hình dạng ban đầu. Trọng tâm của Season 1 3.2 là hệ quả tâm lý dài hạn: Sợ hãi biến đổi ra sao khi trưởng thành, im lặng có trở thành bản chất, và trong một đời sống "bình thường" Vậy điều bất thường thực sự nằm ở đâu?

Season 1 3.2 không kể về điều đã xảy ra, mà kể về những gì còn sót lại bởi không phải mọi vết thương đều chảy máu, và không phải mọi đứa trẻ lớn lên đều thực sự trưởng thành.

Có những chuyện, lúc xảy ra, không ai kịp hiểu đó là mất mát.

Khi ấy, chỉ là một buổi sáng thiếu người.

Một chỗ ngồi trống. Một cái tên không được gọi trong danh sách.

Không ai nói rằng có người đã bị đưa đi. Không ai nói rằng có người đã không quay lại. Chỉ là từ đó trở đi, bọn trẻ không còn đứng đủ một hàng như trước.

Và không phải ai cũng nhận ra: Có những đứa trẻ biến mất theo hai cách khác nhau.

Một đứa bị kéo đi giữa lúc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và một đứa khác, tựa như tan vào im lặng - không dấu vết, không lời tạm biệt, như thể nơi nó từng đứng chưa bao giờ tồn tại.

Chương 23 – Ánh nhìn không rời đi

Một năm nữa đã trôi qua.

Ở thời điểm này, Kai đã bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Một quốc gia khác. Một nhịp sống khác. Gia đình ở bên, nhưng mọi thứ quen thuộc đều đã bị bỏ lại phía sau.

Yunoe và Eres lên lớp Sáu. Akine bước sang lớp Bảy. Fuyu, Yori và Rin học lớp Năm.

Những con số thay đổi rất gọn gàng. Như thể chỉ cần thế là đủ để chứng minh rằng thời gian vẫn đang đi đúng hướng.

Buổi tối hôm đó, khoảng 23 giờ.

Jin nằm trong phòng, không ngủ. Suy nghĩ của cậu quay trở lại một năm trước - đêm mà cậu rời khỏi ngôi nhà vắng người, nơi Siratory và em trai chăm sóc người cha bệnh nặng.

Âmthanh khô của cành cây gãy. Khoảng tường thấp che khuất tầmnhìn. Siratory quay vào trong nhà.

Jin đã nghĩ rằng mình đã thoát.

Nhưng khi cậu từ từ bước ra khỏi góc khuất ấy, từ phía xa, có một ánh nhìn không hề biến mất. Cậu bé lớp Bốn năm đó - giờ đã là học sinh lớp Năm. Là Naki.

Không có tiếng gọi. Không có cử động rõ ràng. Chỉ là một ánh mắt đứng yên trong bóng

Tối, đủ lâu để Jin nhận ra rằng mình đã bị nhìn thấy.

Jin không biết trong đầu Naki lúc đó xuất hiện suy nghĩ gì. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cảm giác an toàn của cậu không còn nguyên vẹn.

Sáng hôm sau, Jin đến trường.

Trên đường đi, suy nghĩ về đêm hôm trước không rời khỏi đầu cậu. Sự phân tâm kéo dài, không đủ mạnh để làm cậu dừng lại, nhưng đủ để khiến cậu chậm một nhịp.

Ở một ngã tư, Jin không để ý đèn giao thông. Cậu đã vượt đèn đỏ.

Va chạm xảy ra rất nhanh.

Chiếc xe tải xuất hiện ở khoảng cách quá gần. Jin phản ứng theo bản năng, nhảy khỏi chiếc xe đạp điện. Cơ thể cậu rơi xuống, lọt gọn vào khoảng trống dưới thân xe.

Khi mọi thứ dừng lại, Jin vẫn bình an. Chỉ bị trầy xước ngoài da. Không gãy xương. Không chấn thương nghiêm trọng.

Nhưng tai nạn ấy không dừng lại ở đó.

Hình ảnh, lời kể, suy đoán lan ra rất nhanh. Trong ngày hôm đó, các bản tin và mạng xã hội liên tục nhắc đến vụ việc. Jin trở thành một cái tên được nhắc tới nhiều hơn mức cần thiết.

Vì tai nạn, Jin nghỉ học một thời gian.

Trong lúc dưỡng sức, Eres và Akine đến thăm. Hai người mang theo trái cây. Không khí trong phòng không nặng nề. Ba người ngồi lại, trò chuyện, cười nói vừa đủ để không chạm đến những điều khó nói.

Khoảnh khắc ấy tồn tại như một vùng yên hiếm hoi.

Nhưng khi Eres và Akine đứng dậy rời đi, không ai trong phòng nhận ra rằng, ở phía ngoài cửa, có một người đang đứng nhìn.

Fuyu.

Em không bước vào. Không lên tiếng. Chỉ đứng đó, im lặng đến mức lạnh lẽo.

Khi Eres và Akine bước ra khỏi khu vực ấy, họ không kịp nhận ra điều gì bất thường.

Một nhóm người lạ xuất hiện. Tất cả mặc cùng một kiểu trang phục. Động tác nhanh, dứt khoát.

Không lời giải thích. Hai đứa trẻ bị giữ chặt, bịt miệng, và đưa đi khỏi tầm nhìn chỉ trong vài giây.

Không có tiếng kêu cứu vang lên đủ lâu. Không có ai kịp phản ứng.

Con đường trở lại trạng thái bình thường rất nhanh - như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và ở đâu đó, có những ánh nhìn đã không còn đứng yên nữa.

Chương 24 – Nơi không có ngày bắt đầu

Không gian tối đến mức việc mở mắt hay nhắm mắt không còn tạo ra khác biệt.

Mọi thứ chìm trong một màu đen đặc, không có ranh giới.

Tưởng như cảm giác ấy đã chạm đáy, nhưng nó chưa dừng lại.

Một mùi lạ xuất hiện. Không nồng, không gắt. Giống mùi giấy cũ - thứ mùi khô, nhẹ, nhưng bám rất lâu. Khi Akine và Eres cố cử động trong hoảng loạn, chiếc xe khách dừng lại.

Cửa mở

Hai đứa trẻ bị kéo xuống. Khi ánh sáng tràn vào tầm nhìn, cũng là lúc chúng đã bước qua một ranh giới khác.

Không có bảng tên. Không có mốc thời gian. Không có dấu hiệu cho biết nơi này thuộc về đâu.

Ở đó, Eres nhìn thấy một ánh mắt.

Một cô bé khoảng lớp Tám đứng không xa. Gương mặt quen thuộc theo cách khiến Eres chững lại. Cô bé chắc chắn đã từng gặp - ở trường học, trong một hành lang nào đó, vào một thời điểm mà Eres không còn nhớ rõ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt kia nhận ra mình đã bị nhìn thấy.

Cô bé lập tức quay lưng, rời đi. Không giải thích. Không do dự.

Eres không kịp suy nghĩ thêm.

Khi bị áp giải vào sâu hơn, trước mắt Eres và Akine hiện ra những đứa trẻ khác - ở nhiều độ tuổi khác nhau. Có đứa lớn hơn. Có đứa nhỏ hơn. Tất cả đều giống nhau ở một điểm: Đang bị đánh.

Những người xung quanh gọi đó là "huấn luyện".

Không có sự che giấu. Không có lý do được đưa ra. Chỉ có những hành động lặp lại với độ chính xác lạnh lẽo.

Đến lúc đó, những suy nghĩ tồi tệ nhất không còn là suy đoán nữa. Eres và Akine đều hiểu - theo cách mà người ta hiểu khi không còn lựa chọn nào khác.

Ở bên ngoài, thế giới vẫn tiếp tục vận hành.

Trong vài ngày liên tiếp, Eres và Akine không đến trường. Giáo viên nhận ra sự vắng mặt kéo dài và tìm đến khu trại mồ côi để hỏi thăm. Câu trả lời nhận được chỉ là sự thờ ơ.

Không có thông tin. Không có dấu vết. Không ai biết hai đứa trẻ đã đi đâu.

Người lo lắng nhất là Yunoe. Cô bé liên tục chờ đợi, liên tục hy vọng, dù không biết mình đang chờ điều gì. Sự im lặng

Kéo dài khiến Yunoe không thể yên tâm. Và rồi, khi trở về nhà, Yunoe nhìn thấy Rin. Hình ảnh ấy khiến cô bé khựng lại.

Rin đứng đó, trong bộ quần áo rách rưới. Không phải vết rách do tai nạn thông thường. Gương mặt Rin không biểu lộ cảm xúc. Không mệt mỏi. Không sợ hãi. Chỉ là trống rỗng.

Khoảnh khắc ấy kéo Yunoe trở lại những đêm trước - những đêm Rin trở về muộn, trong trạng thái tương tự, nhưng không bao giờ giải thích.

Yunoe không nhắc lại chuyện cũ. Không hỏi. Không xác nhận.

Nhưng từ giây phút ấy, cô bé hiểu rằng: Có những điều không biến mất - chúng chỉ tạm thời được che lại, cho đến khi sự bình thường trở thành dấu hiệu đáng ngờ nhất.

Chương 25 – Những giọt nước mắt không được phép rơi

Đêm đó, trong căn phòng với ánh đèn mập mờ, có một cô bé ngồi im lặng quá lâu.

Nước mắt đã ở rất gần, nhưng không rơi xuống. Đôi tay nhỏ đưa lên lau đi từng lần, không phải để khóc, mà để ngăn mình khóc. Như thể bản thân đã học được rằng có những thời điểm, nước mắt là thứ không được phép xuất hiện.

Rin ngồi đó và nhớ lại buổi chiều.

Khi ấy, em và Yori đang ngồi uống trà sữa ở một quán nhỏ gần trường. Vì đó là năm học cuối cùng, cả hai cùng nhắc lại những kỷ niệm cũ. Quán trà sữa ấy không chỉ là nơi quen thuộc, mà còn là một phần ký ức khó bỏ qua.

Nơi đó từng xảy ra một cuộc ẩu đả. Một lần Rin bị nhóm con gái khác đánh. Không ai gọi tên sự việc ấy thành ký ức, nhưng nó vẫn ở đó.

Dòng hồi tưởng bị cắt ngang.

Cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông bước vào.

Tusbasa - cha của Rin.

Ông đứng nhìn con gái trong giây lát. Không tiến lại gần. Không hỏi han. Chỉ nói một câu ngắn gọn, đủ để kết thúc mọi thứ: "Muộn rồi. Con đi ngủ đi."

Nói xong, ông quay người rời đi.

Rin lau khô những giọt nước mắt còn sót lại. Em bước lên giường, kéo chăn, và nằm xuống.

Giấc ngủ đến nhanh hơn mong đợi, như thể cơ thể đã quen với việc tắt đi cảm xúc khi cần thiết.

Trong giấc ngủ ấy, Rin nhìn thấy một hình ảnh.

Một buổi tối khác. Những người mặc cùng một kiểu trang phục bước xuống từ chiếc xe khách. Yori bị kéo đi.

Rin đã cố giữ bạn lại. Đã dùng hết sức của mình. Nhưng sức của một đứa trẻ không đủ để thay đổi kết cục. Em chỉ có thể đứng đó, nhìn theo chiếc xe rời đi, ánh mắt không rời cho đến khi nó khuất hẳn.

Rin tỉnh dậy khi trời đã sáng.

Hôm nay là buổi tổng kết cuối cùng của năm học. Em rời khỏi nhà, dắt chiếc xe đạp điện, và lên đường đến trường. Mọi thứ diễn ra đúng nhịp, không có dấu hiệu bất thường.

Trong góc phòng, một chiếc camera vẫn đang hoạt động.

Nó đã ghi lại toàn bộ quá trình Rin ngồi trong bóng tối. Ghi lại đôi tay lau nước mắt. Ghi lại sự im lặng kéo dài.

Phía sau màn hình quan sát, người đàn ông khi nãy đứng đó. Không biểu cảm. Không can thiệp. Chỉ theo dõi, như thể đang xác nhận một điều gì đó đã diễn ra đúng như dự tính.

Đọc full Season 1 3.2 tại

 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back